Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 05 tháng 01 -2026 :

xxx

maduro 2
************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) – Miến Điện : Hơn 6.000 tù nhân được ân xá nhân dịp Ngày Độc lập. Theo Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, người đứng đầu chính quyền quân sự, Min Aung Hlaing, đã ân xá cho 6.134 công dân Miến Điện đang bị giam giữ. 52 người nước ngoài cũng sẽ được thả và sau đó trục xuất khỏi Miến Điện. Các tù nhân đã được đưa lên các xe buýt và rời khỏi nhà tù Insein, ở Yangon vào hôm nay, 04/01/2026. Đa số những tù nhân này là những nhà hoạt động bị bắt giữ kể từ cuộc đảo chính của quân đội hồi năm 2021. 

(AFP) – Thủ tướng Ireland công du Trung Quốc. Ông Micheal Martin, với tư cách là chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu, hôm nay, 04/01/2026, đến thăm Trung Quốc. Mục tiêu là nhằm thắt chặt quan hệ thương mại cũng như các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Âu. Ông sẽ có các cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thủ tướng Lý Cường.

(AFP) - Anh và Pháp phối hợp tấn công tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria. Ngày 04/01/2026, bộ Ngoại Giao Anh cho biết lực lượng Anh đã nhắm vào một cơ sở do Daesh chiếm giữ, « nhiều khả năng được sử dụng để cất giữ vũ khí và chất nổ », ở vùng núi phía bắc thành phố cổ Palmyra ở miền trung Syria. Còn quân đội Pháp xác nhận trên kênh X là đã « tấn công vào các vị trí của tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo » để « ngăn chặn sự trỗi dậy của Daesh » nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Những cuộc oanh kích này diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch Operation Inherent Resolve (​​OIR) do Hoa Kỳ điều phối.

(RFI) - Thụy Sĩ mở điều tra hình sự đối với hai nhà quản lý quán bar Le Constellation. Thông tin được công bố ngày 03/01/2026, chỉ một ngày trước khi lễ tưởng niệm các nạn nhân được tổ chức sáng Chủ Nhật 04/01. Quán bar bị cháy trong đêm Giao thừa ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, khiến hơn 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào vấn đề sửa chữa trong quán, các vật liệu được sử dụng, đặc biệt là lớp xốp cách nhiệt dường như đã bắt lửa, và các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy. Cặp vợ chồng quản lý là người Pháp, còn sở hữu nhiều cơ sở khác ở trong vùng, khẳng định cơ sở đã được kiểm tra ba lần trong 10 năm và tất cả đều đáp ứng tiêu chuẩn.

(AFP) - Biểu tình tiếp diễn tại khoảng 40 thành phố ở Iran. Tối 03/01/2026, các cuộc tập hợp tiếp tục diễn ra ở Teheran có khoảng 10 triệu dân, nhưng bị « hạn chế »« chủ yếu gồm các nhóm từ 50 đến 200 thanh niên », theo cơ quan thông tấn Fars. Tình hình tại thủ đô lại khác hoàn toàn với « cảnh bạo lực gia tăng và các cuộc tấn công có tổ chức ở nhiều vùng khác, đặc biệt là ở phía tây Iran ». Theo số liệu dựa trên các thông báo chính thức, tính đến ngày 04/01, có ít nhất 12 người thiệt mạng kể từ ngày 30/12.


**********

Những hình ảnh tại Venezuela sau đêm đột kích của Mỹ

Huệ Bình

Mỹ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào sáng 3-1, làm rung chuyển thủ đô Caracas.

Chiến dịch được triển khai bất ngờ, sau nhiều tháng Mỹ tăng cường quân sự tại khu vực và những lời đe dọa liên tiếp từ Tổng thống Donald Trump nhắm vào ông Maduro.

Dưới đây là ghi nhận thực tế tại Venezuela:

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 1.

Người đi bộ tháo chạy sau khi nghe thấy các tiếng nổ và máy bay bay thấp ở thủ đô Caracas rạng sáng 3-1. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 2.

Những người đàn ông đứng nhìn cột khói bốc lên từ bến tàu sau khi nghe thấy tiếng nổ tại cảng La Guaira - Venezuela. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 3.

Các khối bê tông chặn đứng đường cao tốc nối từ Sân bay Quốc tế Simón Bolívar đến Caracas tại Maiquetía. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng dài bên ngoài một siêu thị ở Caracas vào ngày 3-1. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 5.

Người dân biểu tình bên ngoài Nhà Trắng (Mỹ) để phản đối các cuộc không kích của Mỹ. Ông Ken Kuchda (đến từ bang Virginia, bên trái ảnh) và bà Lydia Riley (đến từ Washington D.C.) tham gia cuộc biểu tình do Đảng Xã hội và Giải phóng tổ chức. Ảnh: WAMU/NPR

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 6.

Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ôm nhau giữa trung tâm thủ đô Caracas. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 7.

Những người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 3-1, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông trong một chiến dịch quân sự. Ảnh: WAMU/NPR

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 8.

Một người phụ nữ bật khóc trong cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Maduro tại Caracas vào ngày 3-1. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 9.

Các nhóm dân sự vũ trang ủng hộ chính phủ tuần tra tại La Guaira - Venezuela, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ông Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 10.

Một người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đứng trên dải phân cách và vẫy quốc kỳ tại Caracas - Venezuela hôm 3-1. Ảnh: AP


*********

Ông Trump bất ngờ cảnh báo 3 nước Mỹ Latinh

Tuấn Trần

Trong cuộc họp báo ở bang Florida hôm 3/1, Tổng thống Trump đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch tấn công, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro của quân đội Mỹ, đồng thời chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro, một đồng minh quan trọng của nhà lãnh đạo Venezuela. “Ông ấy (Petro) có nhiều xưởng cocaine, có những nhà máy sản xuất cocaine. Ông ấy cần cẩn thận”, ông Trump nói dù không đưa ra bằng chứng.

Trump 111111.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/1. Ảnh: Nhà Trắng

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ sau đó cho biết Cuba “là quốc gia chúng ta sẽ phải bàn tới”. 

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News trước đó cùng ngày, ông Trump khẳng định Mỹ “sẽ phải làm gì đó với Mexico” vì "quốc gia này bị các băng đảng ma túy kiểm soát".

“Các băng đảng ma túy đang điều hành Mexico. Tôi đã hỏi Tổng thống Claudia Sheinbaum Pardo nhiều lần rằng Mexico có muốn Mỹ triệt hạ các băng đảng không. Tổng thống Mexico đã trả lời không, vì vậy chúng ta phải làm gì đó”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Hiện giới chức Mexico, Colombia và Cuba đều chưa lên tiếng phản hồi về các cảnh báo mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, các lãnh đạo của 3 nước Mỹ Latinh này trước đó đã công khai lên án chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ ở Venezuela, bày tỏ lo ngại động thái sẽ “gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự ổn định trong khu vực”.

Nhà Trắng công bố video áp giải Tổng thống Venezuela Maduro đến Mỹ

Nhà Trắng vừa chia sẻ trên mạng xã hội X một đoạn video về việc áp giải Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tới Mỹ.


************

Kiev bác bỏ thay tư lệnh, người dân Ukraine phản đối nhượng vùng Donbass

Tuấn Trần

Tại cuộc họp báo hôm 3/1, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với nhiều phóng viên rằng việc Kiev tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo những ngày qua được triển khai ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả với quân đội Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, việc thay thế Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi không nằm trong kế hoạch cải tổ “ở thời điểm này”.

Oleksandr Syrskyi.jpg
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Mạng xã hội X

Theo báo Kyiv Independent, quân đội Ukraine đang thực hiện quá trình cải tổ bộ máy khi nhiều quan chức được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn. Ví dụ, người đứng đầu lực lượng tình báo Kyrylo Budanov được đề bạt làm Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine hay lãnh đạo Cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine là Oleh Ivashchenko sẽ đảm trách chức vụ cũ của ông Budanov.

Hơn 70% dân Ukraine phản đối nhượng lại vùng Donbass

Trong một nghiên cứu được công bố hôm 3/1 của Viện Xã hội học quốc tế Kyiv, có đến 74% số người Ukraine tham gia khảo sát đã phản đối việc Kiev chấp nhận bản dự thảo kế hoạch hòa bình “bao gồm các điều khoản như Ukraine phải rút quân khỏi vùng miền đông Donbass và giới hạn số lượng quân nhân tại ngũ mà không có những đảm bảo an ninh chắc chắn”.

Được biết, cuộc khảo sát trên được Viện Xã hội học quốc tế Kyiv thực hiện trong khoảng thời gian từ 26/11 - 29/12/2025 với người dân trên khắp lãnh thổ Ukraine. Phần lớn những người được hỏi ủng hộ một kế hoạch hòa bình “có thể đóng băng xung đột với các đảm bảo an ninh, chừng nào Ukraine không bị ép phải chính thức công nhận những khu vực do lực lượng Moscow đang kiểm soát là một phần lãnh thổ Nga”.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy chỉ 10 - 16% người được hỏi lần lượt bày tỏ lạc quan rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc vào “đầu hoặc giữa năm 2026”.


**********

Bên trong nơi giam giữ Tổng thống Venezuela Maduro tại Mỹ

Tuấn Trần

Theo hãng tin CNN, Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ được đánh giá có "điều kiện kinh khủng”.

Được xây từ thập niên 1990 với mục đích giải quyết tình trạng quá tải của nhà tù ở New York, MDC từng là nơi giam giữ nhiều người nổi tiếng và tội phạm. Tiêu biểu trong số đó có Ismael Zambada García, trùm ma túy một thời ở Mexico. García từng bị giam giữ tại đây trong khi chờ xét xử vì các tội danh giết người và buôn bán ma túy.

Mỹ 1111.jpg
Bên ngoài Trung tâm giam giữ Metropolitan tại quận Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: CNN

Theo mô tả của ông Marc Agnifilo, luật sư bào chữa cho rapper nổi tiếng Sean Combs (Diddy), MDC là nơi “rất khó khăn với tù nhân”. Nhận định trên hoàn toàn có cơ sở khi bạo lực thường xuyên xảy ra tại đây. Chỉ trong 2 tháng 6 và 7/2024, đã có 2 tù nhân ở MDC thiệt mạng vì bạo lực.

Hạ tầng tại trung tâm giam giữ này cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Năm 2019, một vụ mất điện đã xảy ra ở MDC khiến cho các tù nhân phải sống trong bóng tối hoàn toàn và nhiệt độ cực thấp suốt một tuần. Một cuộc điều tra cùng năm của Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận thảm cảnh của các tù nhân, dẫn đến khoản bồi thường lên tới 10 triệu USD (hơn 263 tỷ VND) cho 1.600 người đang thụ án ở MDC vào thời điểm đó.

Mỹ 1113.jpg
Một số tù nhân bị giam tại MDC vào năm 2019. Ảnh: Đài truyền hình PIX11 của Mỹ

Tháng 7 năm ngoái, hãng thông tấn Axios dẫn lời Nghị sĩ bang New York Andrew Gounardes hé lộ một số chi tiết xoay quanh điều kiện ăn uống, vệ sinh và y tế tồi tệ dành cho các tù nhân bị giam ở MDC.

Một đoạn trong thông cáo của ông Gournades đăng trên trang web của cơ quan lập pháp New York  khi đó cho hay: “Các thẩm phán liên bang trên khắp New York đã lên án điều kiện sinh hoạt ở MDC là dã man và vô nhân đạo, khi nhân viên làm việc tại đó coi thường mạng sống và phẩm giá của con người. Các tù nhân ở MDC, nơi luôn thiếu nhân viên trầm trọng, từng phải chịu đựng tình trạng mất điện 8 ngày trong đợt rét đậm, bị nhốt liên tục, bị ngược đãi về y tế và chẩn đoán ung thư sai cùng nhiều lời phàn nàn về tình trạng thức ăn ở đó”.

Mỹ 1114.jpg
Thượng nghị sĩ bang New York Gounardes khi phát biểu về tình trạng ở MDC. Ảnh: NYSenate

Hiện chưa rõ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ bị giam giữ ở MDC trong bao lâu, trước khi ông bị chính quyền Mỹ mang ra xét xử với các cáo buộc “âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu ma túy, tham nhũng, tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt”.


********

Trung Quốc biến tàu container thành 'tàu sân bay UAV'

Bệ phóng dạng mô-đun trên xe tải được triển khai trên tàu container của Trung Quốc, biến phương tiện này thành "tàu sân bay UAV".

Hình ảnh được công bố ngày 2/1 cho thấy 4 xe tải chở bệ phóng dạng mô-đun được đặt trên tàu container ở nhà máy đóng tàu ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Một máy bay không người lái (UAV) nằm cuối sàn phóng và một phi cơ khác nằm ở phía sau.

Con tàu từng xuất hiện trong ảnh chụp hồi cuối tháng 12/2025, khi đó phương tiện mang theo ít nhất 60 ống phóng thẳng đứng (VLS) đặt trong container, tương đương 2/3 số bệ VLS trên biến thể Flight I hoặc II của khu trục hạm Arleigh Burke do Mỹ chế tạo.

Tàu container chở bệ phóng UAV tại nhà máy Hỗ Đông - Trung Hoa, Thượng Hải, Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 2/1. Ảnh: War Zone

Tàu container chở bệ phóng UAV tại nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc, trong ảnh công bố ngày 2/1. Ảnh: War Zone

Để triển khai bệ phóng UAV, tàu được bỏ bớt số container chứa vũ khí, chỉ còn khoảng 24 ống VLS, một tổ hợp phòng thủ cực gần Type 1130 với pháo 11 nòng xoay cỡ 30mm, radar mảng pha cùng cảm biến và hệ thống liên lạc ở đuôi tàu.

Biên tập viên Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone đánh giá con tàu vẫn có khả năng tự vệ tốt, ngay cả với cấu hình vũ khí thu gọn để bố trí bệ phóng UAV. "Cách đặt xe tải chở sàn phóng giống ảnh được công bố trước đó, ngoại trừ có thêm một phương tiện ở đầu", Rogoway cho biết.

Ảnh chụp bến tàu ở nhà máy được công bố ngày 30/12/2025 cho thấy ba xe tải, dường như trang bị máy phóng điện từ, ghép nối với nhau. Giới chuyên gia quân sự Mỹ khi đó nhận định thiết kế này cho phép thay đổi chiều dài sàn phóng phù hợp với những loại UAV khác nhau.

"Chưa rõ liệu hệ thống này có thể hoạt động khi tàu lắc lư, chao đảo trên biển và trong điều kiện khắc nghiệt hay không. Máy phóng cũng cần rất nhiều năng lượng để hỗ trợ UAV cất cánh với khoảng cách tương đối ngắn và không phải phi cơ nào cũng chịu được lực kéo mạnh như vậy, do đó chưa rõ tính khả thi của thiết kế trên", Rogoway nói.

Tàu chở container chứa ống phóng thẳng đứng, tổ hợp phòng thủ cực gần và radar neo đậu tại cảng ở Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 25/12/2025. Ảnh: X/Rich Joe

Tàu chở container chứa ống phóng thẳng đứng, tổ hợp phòng thủ cực gần và radar neo đậu tại cảng ở Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 25/12/2025. Ảnh: X/Rich Joe

Theo Rogoway, con tàu trong ảnh khó lòng thực hiện nhiệm vụ thu hồi UAV sau khi chúng hoàn thành nhiệm vụ, kể cả khi phi cơ trang bị dù và phao nổi để hạ cánh xuống biển rồi chờ được vớt lên để tái sử dụng.

Rogoway nhận định tàu container trang bị ống VLS và bệ phóng UAV của Trung Quốc dường như phục vụ mục đích thử nghiệm, trình diễn hệ thống mới.

"Dường như Trung Quốc muốn phát thông điệp rằng họ có thể nhanh chóng biến đội tàu hàng khổng lồ của mình thành chiến hạm và tàu sân bay UAV. Đây là tín hiệu mạnh mẽ và phần nào đáng lo ngại đối với Mỹ cũng như các đồng minh, nhất là trong lúc Trung Quốc đang mở rộng quy mô hạm đội hải quân", Rogoway nhận xét.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)


***********

Loạt nước lên án vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro

Tổng thư ký LHQ cùng lãnh đạo nhiều nước chỉ trích chiến dịch đột kích Venezuela do Mỹ tiến hành, trong khi Hội đồng Bảo an sắp họp khẩn.

Stephan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tối 3/1 cho biết chiến dịch đột kích, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Mỹ tiến hành rạng sáng cùng ngày đã tạo ra "tiền lệ nguy hiểm".

"Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông vô cùng lo ngại rằng luật pháp đã không còn được tôn trọng", người phát ngôn Dujarric cho hay.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn lúc 15h ngày 5/1 (22h Hà Nội) theo yêu cầu từ Venezuela để thảo luận về chiến dịch đột kích của Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas trong ảnh đăng hồi tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas trong ảnh đăng hồi tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án "hành vi bá quyền" của Mỹ, cho rằng nó đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe. "Trung Quốc rất bất ngờ và mạnh mẽ lên án Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền, cũng như chống lại Tổng thống của một đất nước", cơ quan này ra tuyên bố cho hay.

Bắc Kinh kêu gọi Washington tuân thủ luật pháp quốc tế, mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của nước khác.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đăng bài viết trên mạng xã hội, mô tả cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là "tội ác".

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết hành động của Mỹ đã "vượt qua ranh giới không thể chấp nhận". Ông so sánh chiến dịch với "những thời khắc đen tối nhất" trong quá trình Mỹ can thiệp vào Mỹ Latin và Caribe, dường như ám chỉ đến hành động quân sự của Washington ở khu vực trong hai thế kỷ qua.

Tổng thống Claudia Sheinbaum khẳng định Mexico "lên án mạnh mẽ và phản đối" hành động của Mỹ.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đang "theo dõi sát sao tình hình", nhấn mạnh mọi giải pháp đều phải tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, một số đồng minh thân cận của Mỹ đã bày tỏ ủng hộ chiến dịch bắt ông Maduro.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng ông Maduro đã "làm suy yếu nghiêm trọng phẩm giá" của người dân Venezuela. Lãnh đạo Pháp mong muốn quá trình chuyển đổi sang dân chủ sẽ được giám sát bởi Edmundo Gonzalez Urrutia, ứng cử viên thất bại trước ông Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela năm 2024.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố không công nhận ông Maduro là Tổng thống Venezuela. "Chúng tôi không tiếc nuối khi chính phủ của ông ấy kết thúc", ông viết trên X.

Tổng thống Argentina Javier Milei hoan nghênh chiến dịch bắt lãnh đạo Venezuela khi đăng thông điệp ngắn gọn "Tự do tiến lên! Tự do muôn năm!" trên mạng xã hội.

Giây phút Tổng thống Venezuela bị áp giải xuống sân bay Mỹ

Tổng thống Maduro bị áp giải khỏi máy bay ở New York ngày 3/1. Video: Reuters

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro lúc hơn 2h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 4h30.

Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó bị đưa đến New York và sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Thanh Tâm (Theo Guardian, CNN, AFP)


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 05 tháng 01 -2026 :

xxx

maduro 2
************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) – Miến Điện : Hơn 6.000 tù nhân được ân xá nhân dịp Ngày Độc lập. Theo Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, người đứng đầu chính quyền quân sự, Min Aung Hlaing, đã ân xá cho 6.134 công dân Miến Điện đang bị giam giữ. 52 người nước ngoài cũng sẽ được thả và sau đó trục xuất khỏi Miến Điện. Các tù nhân đã được đưa lên các xe buýt và rời khỏi nhà tù Insein, ở Yangon vào hôm nay, 04/01/2026. Đa số những tù nhân này là những nhà hoạt động bị bắt giữ kể từ cuộc đảo chính của quân đội hồi năm 2021. 

(AFP) – Thủ tướng Ireland công du Trung Quốc. Ông Micheal Martin, với tư cách là chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu, hôm nay, 04/01/2026, đến thăm Trung Quốc. Mục tiêu là nhằm thắt chặt quan hệ thương mại cũng như các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Âu. Ông sẽ có các cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thủ tướng Lý Cường.

(AFP) - Anh và Pháp phối hợp tấn công tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria. Ngày 04/01/2026, bộ Ngoại Giao Anh cho biết lực lượng Anh đã nhắm vào một cơ sở do Daesh chiếm giữ, « nhiều khả năng được sử dụng để cất giữ vũ khí và chất nổ », ở vùng núi phía bắc thành phố cổ Palmyra ở miền trung Syria. Còn quân đội Pháp xác nhận trên kênh X là đã « tấn công vào các vị trí của tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo » để « ngăn chặn sự trỗi dậy của Daesh » nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Những cuộc oanh kích này diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch Operation Inherent Resolve (​​OIR) do Hoa Kỳ điều phối.

(RFI) - Thụy Sĩ mở điều tra hình sự đối với hai nhà quản lý quán bar Le Constellation. Thông tin được công bố ngày 03/01/2026, chỉ một ngày trước khi lễ tưởng niệm các nạn nhân được tổ chức sáng Chủ Nhật 04/01. Quán bar bị cháy trong đêm Giao thừa ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, khiến hơn 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào vấn đề sửa chữa trong quán, các vật liệu được sử dụng, đặc biệt là lớp xốp cách nhiệt dường như đã bắt lửa, và các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy. Cặp vợ chồng quản lý là người Pháp, còn sở hữu nhiều cơ sở khác ở trong vùng, khẳng định cơ sở đã được kiểm tra ba lần trong 10 năm và tất cả đều đáp ứng tiêu chuẩn.

(AFP) - Biểu tình tiếp diễn tại khoảng 40 thành phố ở Iran. Tối 03/01/2026, các cuộc tập hợp tiếp tục diễn ra ở Teheran có khoảng 10 triệu dân, nhưng bị « hạn chế »« chủ yếu gồm các nhóm từ 50 đến 200 thanh niên », theo cơ quan thông tấn Fars. Tình hình tại thủ đô lại khác hoàn toàn với « cảnh bạo lực gia tăng và các cuộc tấn công có tổ chức ở nhiều vùng khác, đặc biệt là ở phía tây Iran ». Theo số liệu dựa trên các thông báo chính thức, tính đến ngày 04/01, có ít nhất 12 người thiệt mạng kể từ ngày 30/12.


**********

Những hình ảnh tại Venezuela sau đêm đột kích của Mỹ

Huệ Bình

Mỹ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào sáng 3-1, làm rung chuyển thủ đô Caracas.

Chiến dịch được triển khai bất ngờ, sau nhiều tháng Mỹ tăng cường quân sự tại khu vực và những lời đe dọa liên tiếp từ Tổng thống Donald Trump nhắm vào ông Maduro.

Dưới đây là ghi nhận thực tế tại Venezuela:

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 1.

Người đi bộ tháo chạy sau khi nghe thấy các tiếng nổ và máy bay bay thấp ở thủ đô Caracas rạng sáng 3-1. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 2.

Những người đàn ông đứng nhìn cột khói bốc lên từ bến tàu sau khi nghe thấy tiếng nổ tại cảng La Guaira - Venezuela. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 3.

Các khối bê tông chặn đứng đường cao tốc nối từ Sân bay Quốc tế Simón Bolívar đến Caracas tại Maiquetía. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng dài bên ngoài một siêu thị ở Caracas vào ngày 3-1. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 5.

Người dân biểu tình bên ngoài Nhà Trắng (Mỹ) để phản đối các cuộc không kích của Mỹ. Ông Ken Kuchda (đến từ bang Virginia, bên trái ảnh) và bà Lydia Riley (đến từ Washington D.C.) tham gia cuộc biểu tình do Đảng Xã hội và Giải phóng tổ chức. Ảnh: WAMU/NPR

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 6.

Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ôm nhau giữa trung tâm thủ đô Caracas. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 7.

Những người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 3-1, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông trong một chiến dịch quân sự. Ảnh: WAMU/NPR

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 8.

Một người phụ nữ bật khóc trong cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Maduro tại Caracas vào ngày 3-1. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 9.

Các nhóm dân sự vũ trang ủng hộ chính phủ tuần tra tại La Guaira - Venezuela, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ông Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Ảnh: AP

Những hình ảnh đầu tiên từ Venezuela sau đêm bị đột kích - Ảnh 10.

Một người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đứng trên dải phân cách và vẫy quốc kỳ tại Caracas - Venezuela hôm 3-1. Ảnh: AP


*********

Ông Trump bất ngờ cảnh báo 3 nước Mỹ Latinh

Tuấn Trần

Trong cuộc họp báo ở bang Florida hôm 3/1, Tổng thống Trump đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch tấn công, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro của quân đội Mỹ, đồng thời chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro, một đồng minh quan trọng của nhà lãnh đạo Venezuela. “Ông ấy (Petro) có nhiều xưởng cocaine, có những nhà máy sản xuất cocaine. Ông ấy cần cẩn thận”, ông Trump nói dù không đưa ra bằng chứng.

Trump 111111.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/1. Ảnh: Nhà Trắng

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ sau đó cho biết Cuba “là quốc gia chúng ta sẽ phải bàn tới”. 

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News trước đó cùng ngày, ông Trump khẳng định Mỹ “sẽ phải làm gì đó với Mexico” vì "quốc gia này bị các băng đảng ma túy kiểm soát".

“Các băng đảng ma túy đang điều hành Mexico. Tôi đã hỏi Tổng thống Claudia Sheinbaum Pardo nhiều lần rằng Mexico có muốn Mỹ triệt hạ các băng đảng không. Tổng thống Mexico đã trả lời không, vì vậy chúng ta phải làm gì đó”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Hiện giới chức Mexico, Colombia và Cuba đều chưa lên tiếng phản hồi về các cảnh báo mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, các lãnh đạo của 3 nước Mỹ Latinh này trước đó đã công khai lên án chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ ở Venezuela, bày tỏ lo ngại động thái sẽ “gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự ổn định trong khu vực”.

Nhà Trắng công bố video áp giải Tổng thống Venezuela Maduro đến Mỹ

Nhà Trắng vừa chia sẻ trên mạng xã hội X một đoạn video về việc áp giải Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tới Mỹ.


************

Kiev bác bỏ thay tư lệnh, người dân Ukraine phản đối nhượng vùng Donbass

Tuấn Trần

Tại cuộc họp báo hôm 3/1, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với nhiều phóng viên rằng việc Kiev tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo những ngày qua được triển khai ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả với quân đội Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, việc thay thế Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi không nằm trong kế hoạch cải tổ “ở thời điểm này”.

Oleksandr Syrskyi.jpg
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Mạng xã hội X

Theo báo Kyiv Independent, quân đội Ukraine đang thực hiện quá trình cải tổ bộ máy khi nhiều quan chức được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn. Ví dụ, người đứng đầu lực lượng tình báo Kyrylo Budanov được đề bạt làm Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine hay lãnh đạo Cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine là Oleh Ivashchenko sẽ đảm trách chức vụ cũ của ông Budanov.

Hơn 70% dân Ukraine phản đối nhượng lại vùng Donbass

Trong một nghiên cứu được công bố hôm 3/1 của Viện Xã hội học quốc tế Kyiv, có đến 74% số người Ukraine tham gia khảo sát đã phản đối việc Kiev chấp nhận bản dự thảo kế hoạch hòa bình “bao gồm các điều khoản như Ukraine phải rút quân khỏi vùng miền đông Donbass và giới hạn số lượng quân nhân tại ngũ mà không có những đảm bảo an ninh chắc chắn”.

Được biết, cuộc khảo sát trên được Viện Xã hội học quốc tế Kyiv thực hiện trong khoảng thời gian từ 26/11 - 29/12/2025 với người dân trên khắp lãnh thổ Ukraine. Phần lớn những người được hỏi ủng hộ một kế hoạch hòa bình “có thể đóng băng xung đột với các đảm bảo an ninh, chừng nào Ukraine không bị ép phải chính thức công nhận những khu vực do lực lượng Moscow đang kiểm soát là một phần lãnh thổ Nga”.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy chỉ 10 - 16% người được hỏi lần lượt bày tỏ lạc quan rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc vào “đầu hoặc giữa năm 2026”.


**********

Bên trong nơi giam giữ Tổng thống Venezuela Maduro tại Mỹ

Tuấn Trần

Theo hãng tin CNN, Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ được đánh giá có "điều kiện kinh khủng”.

Được xây từ thập niên 1990 với mục đích giải quyết tình trạng quá tải của nhà tù ở New York, MDC từng là nơi giam giữ nhiều người nổi tiếng và tội phạm. Tiêu biểu trong số đó có Ismael Zambada García, trùm ma túy một thời ở Mexico. García từng bị giam giữ tại đây trong khi chờ xét xử vì các tội danh giết người và buôn bán ma túy.

Mỹ 1111.jpg
Bên ngoài Trung tâm giam giữ Metropolitan tại quận Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: CNN

Theo mô tả của ông Marc Agnifilo, luật sư bào chữa cho rapper nổi tiếng Sean Combs (Diddy), MDC là nơi “rất khó khăn với tù nhân”. Nhận định trên hoàn toàn có cơ sở khi bạo lực thường xuyên xảy ra tại đây. Chỉ trong 2 tháng 6 và 7/2024, đã có 2 tù nhân ở MDC thiệt mạng vì bạo lực.

Hạ tầng tại trung tâm giam giữ này cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Năm 2019, một vụ mất điện đã xảy ra ở MDC khiến cho các tù nhân phải sống trong bóng tối hoàn toàn và nhiệt độ cực thấp suốt một tuần. Một cuộc điều tra cùng năm của Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận thảm cảnh của các tù nhân, dẫn đến khoản bồi thường lên tới 10 triệu USD (hơn 263 tỷ VND) cho 1.600 người đang thụ án ở MDC vào thời điểm đó.

Mỹ 1113.jpg
Một số tù nhân bị giam tại MDC vào năm 2019. Ảnh: Đài truyền hình PIX11 của Mỹ

Tháng 7 năm ngoái, hãng thông tấn Axios dẫn lời Nghị sĩ bang New York Andrew Gounardes hé lộ một số chi tiết xoay quanh điều kiện ăn uống, vệ sinh và y tế tồi tệ dành cho các tù nhân bị giam ở MDC.

Một đoạn trong thông cáo của ông Gournades đăng trên trang web của cơ quan lập pháp New York  khi đó cho hay: “Các thẩm phán liên bang trên khắp New York đã lên án điều kiện sinh hoạt ở MDC là dã man và vô nhân đạo, khi nhân viên làm việc tại đó coi thường mạng sống và phẩm giá của con người. Các tù nhân ở MDC, nơi luôn thiếu nhân viên trầm trọng, từng phải chịu đựng tình trạng mất điện 8 ngày trong đợt rét đậm, bị nhốt liên tục, bị ngược đãi về y tế và chẩn đoán ung thư sai cùng nhiều lời phàn nàn về tình trạng thức ăn ở đó”.

Mỹ 1114.jpg
Thượng nghị sĩ bang New York Gounardes khi phát biểu về tình trạng ở MDC. Ảnh: NYSenate

Hiện chưa rõ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ bị giam giữ ở MDC trong bao lâu, trước khi ông bị chính quyền Mỹ mang ra xét xử với các cáo buộc “âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu ma túy, tham nhũng, tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt”.


********

Trung Quốc biến tàu container thành 'tàu sân bay UAV'

Bệ phóng dạng mô-đun trên xe tải được triển khai trên tàu container của Trung Quốc, biến phương tiện này thành "tàu sân bay UAV".

Hình ảnh được công bố ngày 2/1 cho thấy 4 xe tải chở bệ phóng dạng mô-đun được đặt trên tàu container ở nhà máy đóng tàu ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Một máy bay không người lái (UAV) nằm cuối sàn phóng và một phi cơ khác nằm ở phía sau.

Con tàu từng xuất hiện trong ảnh chụp hồi cuối tháng 12/2025, khi đó phương tiện mang theo ít nhất 60 ống phóng thẳng đứng (VLS) đặt trong container, tương đương 2/3 số bệ VLS trên biến thể Flight I hoặc II của khu trục hạm Arleigh Burke do Mỹ chế tạo.

Tàu container chở bệ phóng UAV tại nhà máy Hỗ Đông - Trung Hoa, Thượng Hải, Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 2/1. Ảnh: War Zone

Tàu container chở bệ phóng UAV tại nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc, trong ảnh công bố ngày 2/1. Ảnh: War Zone

Để triển khai bệ phóng UAV, tàu được bỏ bớt số container chứa vũ khí, chỉ còn khoảng 24 ống VLS, một tổ hợp phòng thủ cực gần Type 1130 với pháo 11 nòng xoay cỡ 30mm, radar mảng pha cùng cảm biến và hệ thống liên lạc ở đuôi tàu.

Biên tập viên Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone đánh giá con tàu vẫn có khả năng tự vệ tốt, ngay cả với cấu hình vũ khí thu gọn để bố trí bệ phóng UAV. "Cách đặt xe tải chở sàn phóng giống ảnh được công bố trước đó, ngoại trừ có thêm một phương tiện ở đầu", Rogoway cho biết.

Ảnh chụp bến tàu ở nhà máy được công bố ngày 30/12/2025 cho thấy ba xe tải, dường như trang bị máy phóng điện từ, ghép nối với nhau. Giới chuyên gia quân sự Mỹ khi đó nhận định thiết kế này cho phép thay đổi chiều dài sàn phóng phù hợp với những loại UAV khác nhau.

"Chưa rõ liệu hệ thống này có thể hoạt động khi tàu lắc lư, chao đảo trên biển và trong điều kiện khắc nghiệt hay không. Máy phóng cũng cần rất nhiều năng lượng để hỗ trợ UAV cất cánh với khoảng cách tương đối ngắn và không phải phi cơ nào cũng chịu được lực kéo mạnh như vậy, do đó chưa rõ tính khả thi của thiết kế trên", Rogoway nói.

Tàu chở container chứa ống phóng thẳng đứng, tổ hợp phòng thủ cực gần và radar neo đậu tại cảng ở Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 25/12/2025. Ảnh: X/Rich Joe

Tàu chở container chứa ống phóng thẳng đứng, tổ hợp phòng thủ cực gần và radar neo đậu tại cảng ở Trung Quốc trong ảnh công bố ngày 25/12/2025. Ảnh: X/Rich Joe

Theo Rogoway, con tàu trong ảnh khó lòng thực hiện nhiệm vụ thu hồi UAV sau khi chúng hoàn thành nhiệm vụ, kể cả khi phi cơ trang bị dù và phao nổi để hạ cánh xuống biển rồi chờ được vớt lên để tái sử dụng.

Rogoway nhận định tàu container trang bị ống VLS và bệ phóng UAV của Trung Quốc dường như phục vụ mục đích thử nghiệm, trình diễn hệ thống mới.

"Dường như Trung Quốc muốn phát thông điệp rằng họ có thể nhanh chóng biến đội tàu hàng khổng lồ của mình thành chiến hạm và tàu sân bay UAV. Đây là tín hiệu mạnh mẽ và phần nào đáng lo ngại đối với Mỹ cũng như các đồng minh, nhất là trong lúc Trung Quốc đang mở rộng quy mô hạm đội hải quân", Rogoway nhận xét.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)


***********

Loạt nước lên án vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro

Tổng thư ký LHQ cùng lãnh đạo nhiều nước chỉ trích chiến dịch đột kích Venezuela do Mỹ tiến hành, trong khi Hội đồng Bảo an sắp họp khẩn.

Stephan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tối 3/1 cho biết chiến dịch đột kích, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Mỹ tiến hành rạng sáng cùng ngày đã tạo ra "tiền lệ nguy hiểm".

"Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông vô cùng lo ngại rằng luật pháp đã không còn được tôn trọng", người phát ngôn Dujarric cho hay.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn lúc 15h ngày 5/1 (22h Hà Nội) theo yêu cầu từ Venezuela để thảo luận về chiến dịch đột kích của Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas trong ảnh đăng hồi tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas trong ảnh đăng hồi tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án "hành vi bá quyền" của Mỹ, cho rằng nó đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe. "Trung Quốc rất bất ngờ và mạnh mẽ lên án Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền, cũng như chống lại Tổng thống của một đất nước", cơ quan này ra tuyên bố cho hay.

Bắc Kinh kêu gọi Washington tuân thủ luật pháp quốc tế, mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của nước khác.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đăng bài viết trên mạng xã hội, mô tả cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là "tội ác".

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết hành động của Mỹ đã "vượt qua ranh giới không thể chấp nhận". Ông so sánh chiến dịch với "những thời khắc đen tối nhất" trong quá trình Mỹ can thiệp vào Mỹ Latin và Caribe, dường như ám chỉ đến hành động quân sự của Washington ở khu vực trong hai thế kỷ qua.

Tổng thống Claudia Sheinbaum khẳng định Mexico "lên án mạnh mẽ và phản đối" hành động của Mỹ.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đang "theo dõi sát sao tình hình", nhấn mạnh mọi giải pháp đều phải tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, một số đồng minh thân cận của Mỹ đã bày tỏ ủng hộ chiến dịch bắt ông Maduro.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng ông Maduro đã "làm suy yếu nghiêm trọng phẩm giá" của người dân Venezuela. Lãnh đạo Pháp mong muốn quá trình chuyển đổi sang dân chủ sẽ được giám sát bởi Edmundo Gonzalez Urrutia, ứng cử viên thất bại trước ông Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela năm 2024.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố không công nhận ông Maduro là Tổng thống Venezuela. "Chúng tôi không tiếc nuối khi chính phủ của ông ấy kết thúc", ông viết trên X.

Tổng thống Argentina Javier Milei hoan nghênh chiến dịch bắt lãnh đạo Venezuela khi đăng thông điệp ngắn gọn "Tự do tiến lên! Tự do muôn năm!" trên mạng xã hội.

Giây phút Tổng thống Venezuela bị áp giải xuống sân bay Mỹ

Tổng thống Maduro bị áp giải khỏi máy bay ở New York ngày 3/1. Video: Reuters

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro lúc hơn 2h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 4h30.

Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó bị đưa đến New York và sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Thanh Tâm (Theo Guardian, CNN, AFP)


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm