Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 05 tháng 10 -2026

xxx

trim-noidoi
**************

Tin tức thế giới 5-10: Mỹ muốn đàm phán 3 bên với Nga - Ukraine

BÌNH AN

 - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước truyền thông trong lúc chờ Thủ tướng Đức Friedrich Merz đến Cung điện Mariinskyi tại Kiev, Ukraine ngày 4-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Ukraine cho rằng Nga đã chia sẻ công nghệ drone phản lực với Triều Tiên

Ngày 4-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông tin rằng Nga có thể đã chia sẻ công nghệ máy bay không người lái phản lực với Triều Tiên, theo Hãng tin Reuters.

Những tuần gần đây, Nga đã tăng cường sử dụng loại máy bay không người lái dùng động cơ phản lực để tấn công Ukraine. Hiện Ukraine chưa có biện pháp hiệu quả nào để đối phó với loại drone này ngoài việc sử dụng máy bay chiến đấu.

Khi được hỏi liệu Nga có chia sẻ với Triều Tiên công nghệ đằng sau thế hệ drone phản lực mới nhất hay không, ông Zelensky nói với các phóng viên: "Tất nhiên là có".

"Nga đang chia sẻ với Triều Tiên tất cả công nghệ. Tôi không biết về tên lửa đạn đạo và những thứ khác, nhưng tôi nghĩ là có, bởi Triều Tiên đã giúp họ về tên lửa" - ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky: Mỹ muốn đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10

Ngày 4-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ muốn thu xếp vòng đàm phán mới với Ukraine và Nga trước cuối tháng 10 để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz (đang có chuyến thăm Kiev), ông Zelensky cho biết Washington đang liên hệ với Kiev và Matxcơva, đề xuất cách thức tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật 3 bên trước cuối tháng này. Khi trao đổi với các nhà đàm phán của Mỹ hôm 3-10, ông Zelenksy bày tỏ phía Ukraine sẵn sàng ủng hộ kế hoạch trên.

Nhà lãnh đạo Ukraine không nói rõ cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở đâu, tuy nhiên nói rằng Ukraine không phản đối những địa điểm như Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nơi diễn ra các cuộc đàm phán trước đây, hay bất cứ quốc gia nào do Mỹ đề xuất.

Hồi tháng trước, Điện Kremlin cũng để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán 3 bên về xung đột Ukraine có thể diễn ra trong tháng 10.  

Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi căn cứ không quân ở Anh

Ngày 4-10, Lầu Năm Góc xác nhận thông tin Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Fairford, nơi xảy ra một vụ việc đáng ngờ khiến các khu vực lân cận phải sơ tán, theo Hãng tin AFP.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận vào thời điểm này rằng toàn bộ máy bay ném bom Mỹ được triển khai tới RAF Fairford đã trở về các căn cứ tại Mỹ".

Gần đây cảnh sát được điều đến căn cứ này ở tây nam nước Anh, sau khi một nông dân địa phương báo tin về một nhóm người có hành vi đáng ngờ. Tuy nhiên, các nhà điều tra không phát hiện chất nổ nào, trong khi 5 công dân Anh sống tại London bị bắt trong vụ việc đã được cho tại ngoại.

Ông Netanyahu yêu cầu rà soát an ninh các chuyến bay đến Israel

 - Ảnh 2.

Máy bay đậu trên đường băng tại sân bay Ben-Gurion gần thành phố Lod, Israel ngày 2-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 4-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tiến hành rà soát an ninh đối với các chuyến bay quốc tế đến Israel, sau vụ cơ phó người Oman tìm cách làm rơi máy bay đang trên đường từ Dubai đến Israel.

"Thủ tướng đã chỉ đạo người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Shmuel Ben Ezra bổ nhiệm một người phụ trách rà soát toàn diện mọi khía cạnh an ninh liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng nước ngoài đến Israel" - Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Truyền thông Israel cho rằng cơ phó người Oman có ý định làm rơi máy bay xuống lãnh thổ Israel. Giới chỉ trích đang tập trung vào việc một phi công đến từ Oman - quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel - lại được phép thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv. 

Iran thay bộ trưởng dầu mỏ

Ngày 4-10, Văn phòng Tổng thống Iran thông báo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức và được thay thế, trong bối cảnh Mỹ phong tỏa các cảng Iran nhằm ngăn Tehran xuất khẩu dầu mỏ.

"Sau khi chấp thuận đơn từ chức của ông Mohsen Paknejad, ông Hamid Bovard - giám đốc điều hành Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran - đã được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Dầu mỏ theo sắc lệnh tổng thống" - Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đăng lại thông báo.

Trong bản tin về việc vị bộ trưởng từ chức, truyền hình quốc gia Iran phát sóng cuộc phỏng vấn một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống. Người này cho biết ông Paknejad từng đệ đơn từ chức cách đây một thời gian vì "lý do cá nhân", nhưng đề nghị khi đó đã bị bác bỏ.

Quan chức trên nói Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian từng đề nghị ông Paknejad tiếp tục tại nhiệm, nhưng nay đã chấp thuận cho ông rời chiếc ghế bộ trưởng sau khi ông kiên quyết xin từ chức.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 4-10, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau phiên họp trực tuyến định kỳ ngày 4-10, nhóm 7 quốc gia nòng cốt do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu xác nhận sẽ giữ nguyên các mục tiêu sản lượng trong tháng 11, phù hợp với lộ trình khai thác hiện hành đã được vạch ra từ trước.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu kỳ hạn đang rục rịch tiến sát trở lại ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi giá dầu diesel bán lẻ tại các cây xăng chạm mốc cao kỷ lục do tác động trực tiếp từ cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông, buộc nhóm G7 phải tính đến phương án xả kho dầu dự trữ khẩn cấp.

Đi bầu ở Brazil

Tin tức thế giới 5-10: Mỹ muốn đàm phán 3 bên với Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Người bản địa thuộc bộ tộc Kambeba di chuyển bằng tàu từ cộng đồng bản địa Tres Unidos đến cộng đồng Sao Sebastiao ở vùng nông thôn Manaus, bang Amazonas, miền bắc Brazil, để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4-10-2026 - Ảnh: AFP


*******

TIN TỔNG HỢP - RFI

(AFP) – Manila tố cáo quân đội và cảnh sát biển Trung Quốc uy hiếp một chiến đấu cơ và tàu thuyền của Philippines trong vùng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Chính xác hơn là tại khu vực gần bãi cạn Scarborough. Sự cố xảy ra hôm Thứ Bảy 03/10/2026. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng. Thông cáo hôm nay 04/10/2026 của quân đội Philippines nói đến những hành vi « nguy hiểm và uy hiếp mà Trung Quốc lập đi lập lại nhắm vào chiến đấu cơ và tàu thuyền » của quốc gia Đông Nam Á này.

(Reuters) – Iran nhắc lại điều kiện : Phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi nào « 7 điều kiện trong thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh với Hoa Kỳ được áp dụng ». Trong bối cảnh đàm phán bế tắc, và một tàu chở dầu qua eo biển chiến lược này đã bị bắn trúng, sáng nay chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhắc lại « lập trường rõ ràng và cứng rắn » của Teheran, đòi Mỹ phải tuân thủ những cam kết đã đưa ra trong bản thỏa thuận khung chấm dứt xung đột Trung Đông. Văn bản này đã được các bên đồng ý vào tháng 6/2026.

(AFP) – Chisinau triệu đại sứ Nga sau khi 5 tên lửa và drone xâm nhập không phận Moldova vào hôm qua 03/10/2026. Drone bay từ hướng Ukraina, phát nổ gần một số khu dân cư, nhưng không gây thương vong. Đây là lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp Chisinau triệu đại diện ngoại giao Nga, yêu cầu Matxcơva ngăn vụ việc tương tự tái diễn.

(Reuters) – Bầu cử Quốc hội Latvia : Đảng thân châu Âu thắng lớn. Với 97% số phiếu đã được kiểm sau cuộc bầu cử hôm qua, 03/10/2026, đảng Liên minh Thống nhất của Thủ tướng mãn nhiệm thân châu Âu Andris Kulbergs, giành được 35,3% số phiếu bầu, có thể có 42/100 ghế trong Quốc Hội. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 51,8%, giảm so với mức 59% năm 2022. Theo kết quả sơ bộ, xếp sau Liên minh Thống nhất là đảng theo chủ nghĩa dân túy « Latvia First » (Latvia là trên hết), chịu ảnh hưởng phong trào MAGA Mỹ với 13,1% số phiếu bầu. Đứng thứ ba là đảng « Sovereign Power » thân Nga, với 11,7% số phiếu bầu.

Quảng cáo

(AFP) – Philippines bắt hơn 200 người trong chiến dịch truy quét cờ bạc trực tuyến. Thông báo được đưa ra hôm 03/10/2026, trong bối cảnh phần lớn những đối tượng bị bắt giữ là người Trung Quốc. Nhà chức trách thu giữ nhiều thiết bị máy tính và cho biết một số người sẽ bị trục xuất, trong khi những người khác bị điều tra vì nghi liên quan đến hoạt động buôn người.

(AFP) – Nhật Bản : Một lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt tại Okinawa vì nghi sát hại một phụ nữ. Cảnh sát, hôm nay 04/10/2026, cho biết nghi phạm bị cáo buộc sát hại một phụ nữ Nhật 39 tuổi tại khách sạn ở Naha và lấy ví của nạn nhân. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã lên tiếng phản đối phía Mỹ, đồng thời yêu cầu nước này hợp tác điều tra và siết chặt kỷ luật đối với quân nhân Mỹ.


*****

Nga chuyển nhượng cổ phần tập đoàn dầu hỏa Lukoil cho Mỹ ? - RFI

Nga sẵn sàng mời các nhà đầu tư Mỹ thân cận với Donald Trump mua lại cổ phần của tập đoàn năng lượng Lukoil. Báo The New York Times ngày 03/10/2026 tiết lộ đây là đề tài đã được tổng thống Vladimir Putin đề cập đến với hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff trong cuộc họp gần đây nhất.

Tổng thống Nga, vladimir Putin tiếp hai đặc sứ MỹJared Kusher và Steve Witkoff tại Matxcơva hôm 05/09/2026.
Tổng thống Nga, vladimir Putin tiếp hai đặc sứ MỹJared Kusher và Steve Witkoff tại Matxcơva hôm 05/09/2026. Mikhail Metzel/Pool Sputnik Krem - Mikhail Metzel

Theo tờ báo này, Matxcơva chuẩn bị chuyển nhượng một phần vốn của tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Nga là Lukoil cho các doanh nhân Mỹ và Trung Đông. Được hưởng quyền lợi này là những người  từng tài trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử, đưa Donald Trump vào Nhà Trắng. Quyết định có thể liên quan đến cả thân nhân của Jared Kushner và Steve Witkoff, hai đặc phái viên Mỹ trực tiếp đàm phán với Matxcơva chấm dứt chiến tranh Ukraina. Ở đây đặt ra vấn đề xung đột lợi ích, như giải thích của thông tín viên Carrie Nooten từ New York :

« Có một sự chồng chéo giữa các bên tham gia đàm phán. Tuy nhiên vấn đề cũng không quá khó hiểu.  

Một số các doanh nhân Mỹ hoặc từ các quốc gia trong Vùng Vịnh mà trước đây từng tại trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump hay từng đầu tư vào các tập đoàn thuộc về con cái tổng thống Hoa Kỳ, hoặc do gia đình của Steve Witkoff điều hành, được cho là có lợi trong vụ chuyển nhượng tài sản của Lukoil. Đây sẽ là một thượng vụ có quy mô rất lớn liên quan đến những hoạt động từ ở các mỏ dầu tại Cameroon đến các nhà máy lọc dầu do Lukoil quản lý tại châu Âu cũng như là liên quan đến các trạm xăng ở bang New Jersey cũng thuộc về tập đoàn dầu hỏa của Nga.

Điều này đương nhiên làm dấy lên nghi vấn về xung đột lợi ích, cho dù Jared Kushner, con rể tổng thống Mỹ đồng thời cũng là cố vấn Nhà Trắng và đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông, cũng như là Steve Witkoff trước đây từng đưa ra khả năng nối lại các liên hệ kinh tế với Nga, coi đây là động lực khuyến khích Vladimir Putin nhượng bộ trên hồ sơ Ukraina.


Theo một số nguồn thạo tin, việc mở cửa tập đoàn Lukoil cho các nhà đầu tư nằm trong khuôn khổ logic này. Tổng thống Nga đã đề cập đến thương vụ chuyển nhượng cổ phần của Lukoil với Kushner và Witkoff nhân cuộc họp hôm 05/09/2026. Tuy nhiên thỏa thuận này vẫn chờ nguyên thủ Nga phê chuẩn. Nhìn từ phía chính quyền Trump đây là một công cụ để hàn gắn với điện Kremlin, đồng thời góp phần làm giảm giá năng lượng trên thị trường thế giới. Bước tiếp theo, điều duy nhất còn lại đối với Washington là sẽ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ của Nga ».


**********

Thủ tướng Đức bất ngờ tới Ukraine, Nga tiếp tục tấn công cầu ở Kiev

Việt Dũng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bất ngờ đến thăm Kiev nhằm tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo báo Pravda, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã có chuyến thăm không công bố trước tới thủ đô Kiev của Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức tới Ukraine bằng tàu hỏa và được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tiếp đón tại ga.

"Ukraine có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Berlin. Nếu Nga không bị ngăn chặn thì sớm hay muộn họ cũng đối đầu với châu Âu", ông Merz nói.

Trong khi đó, ông Sybiha cho biết: "Phái đoàn Đức và Ukraine sẽ có các cuộc thảo luận thực chất, tập trung vào việc củng cố năng lực phòng thủ và khả năng chống chịu của chúng tôi cũng như an ninh chung của châu Âu".

merz zelensky x.jpg
Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@bundeskanzler

Nguồn tin từ chính phủ Đức tiết lộ Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche và 10 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng đã tháp tùng Thủ tướng Merz tới Kiev. Trong chuyến đi lần này, ông Merz sẽ công bố một gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine, bao gồm khoản viện trợ quân sự trị giá 1,13 tỷ USD và 393 triệu USD dành cho việc sửa chữa trong lĩnh vực năng lượng.

Thủ tướng Merz dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thảo luận về "tất cả vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, châu Âu và quốc tế".

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo các nhà ngoại giao nước ngoài hạn chế đến Kiev để đảm bảo an toàn.

Nga tiếp tục tấn công cầu ở Kiev

Theo báo Kyiv Independent, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko mới đây đã xác nhận việc Nga tiếp tục dùng máy bay không người lái (UAV) để tấn công cầu Bắc vào sáng 4/10.

"Đây là ngày thứ 4 liên tiếp mà Nga tấn công các cây cầu xung quanh Kiev. Chỉ trong tuần này, Nga đã phóng hơn 1.900 UAV, 1.700 quả bom và 25 tên lửa vào Ukraine", ông Klitschko cho hay.

Hiện vẫn chưa có báo cáo đầy đủ về mức độ thiệt hại trong vụ tấn công, nhưng ông Klitschko thống kê đã có 2 người bị thương, trong khi mặt đường và một đường ống sưởi bị hư hại.

Từ ngày 1 - 3/10, các cây cầu Nam và Bắc ở Kiev đã liên tục trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Mục tiêu chính của hoạt động này là làm gián đoạn công tác hậu cần của Ukraine.


***

Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10


Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhắm vào Ali Ahmed al-Amoudi, một trong các thủ lĩnh cấp cao của Hamas tại Gaza, nhưng chưa xác định được rõ tình trạng của nhân vật này

Theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/10 đã phối hợp với Cơ quan An ninh Israel (ISA) để tiến hành một cuộc không kích nhắm vào thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas Ali Ahmed al-Amoudi ở thành phố Gaza.

"Chiến dịch không kích được tiến hành sau khi Al-Amoudi bị phát hiện ở trong một tòa nhà chung cư, bằng chứng cho thấy Hamas đang sử dụng hạ tầng dân sự làm 'lá chắn'. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, trong đó có sử dụng đạn dẫn đường chính xác. Chúng tôi cũng lấy làm tiếc về các thiệt hại ngoài ý muốn", đại diện IDF cho biết.

fb87b_i24.jpg
Thủ lĩnh Hamas Ali Ahmed al-Amoudi. Ảnh: i24

Ở thời điểm hiện tại, cả Israel lẫn Hamas đều chưa đưa ra thông báo cụ thể về tình trạng của Al-Amoudi. Báo cáo của IDF mô tả Al-Amoudi là nhân vật thân cận với cố thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và liên quan trực tiếp đến quá trình lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10/2023.

"Al-Amoudi hiện là nhân vật cấp cao nhất của Hamas tại Dải Gaza, trực tiếp tham gia các hoạt động của phong trào này cũng như nỗ lực tái thiết tổ chức để chuẩn bị cho xung đột", IDF nhấn mạnh.

Theo nguồn tin của Hamas và truyền thông Palestine, đã có 2 tên lửa của Israel đánh trúng một tòa chung cư ở khu Rimal thuộc thành phố Gaza vào ngày 3/10. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng, nhưng chưa có báo cáo liệu Al-Amoudi có nằm trong số này hay không.

Cuộc không kích của IDF xảy ra vào ngày 3/10, trùng với ngày tưởng niệm theo lịch Do Thái của sự kiện 7/10/2023, khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.


******

Israel: Cơ phó Flydubai có thể đã hành động đơn lẻ

Giới chức Israel đang nhận định cơ phó vụ Flydubai đã hành động một mình, không liên quan tổ chức nào, dù mạng xã hội của người này đã đăng hình ảnh cựu thủ lĩnh al-Qaeda.

Israel: Cơ phó Flydubai có thể đã hành động đơn lẻ - Ảnh 2.

Nghi phạm trong vụ tấn công cơ trưởng và âm mưu chiếm máy bay của hãng Flydubai Hamam al-Hammami - Ảnh: CNN

Ngày 4-10, Đài CNN dẫn các nguồn tin Israel khẳng định cơ phó Hamam al-Hammami của hãng hàng không Flydubai - người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và tìm cách chiếm quyền điều khiển chuyến bay FZ1073 ngày 30-9 tới Israel - nhiều khả năng đã hành động một mình.

Một quan chức Israel cho biết thông tin từ cuộc điều tra cho thấy nghi phạm hành động đơn lẻ, trong khi một nguồn tin khác cho biết đến nay Israel chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa người này với bất kỳ tổ chức hay chính phủ nào.

Cả hai đều nhấn mạnh đây mới là thông tin đến thời điểm hiện tại, trong khi giới điều tra quốc tế vẫn đang làm rõ động cơ vụ việc.

Đáng chú ý, ngày 30-9, khoảng 9 tiếng sau vụ tấn công, một trang LinkedIn mang tên nghi phạm đã đăng tải hình ảnh của Ayman al-Zawahiri - cựu thủ lĩnh tổ chức al-Qaeda sau cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden.

Một nguồn tin của CNN đã xác nhận trang mạng xã hội trên thuộc về nghi phạm. Hiện chưa rõ ai là người đăng bài hay bài đăng đã được hẹn giờ từ trước hay không, bởi nghi phạm đã bị bắt vào thời điểm hình ảnh được đăng.

Đến nay, trang LinkedIn trên đã bị xóa.

Nghi phạm Hammami là công dân Oman, từng bị hãng hàng không quốc gia nước này cho dừng bay rồi nghỉ năm 2025 do lo ngại về quan điểm cực đoan.

Theo thông tin trên trang LinkedIn, người này đã làm việc cho Oman Air trong 7 năm trước khi nghỉ vào tháng 2-2025, sau đó gia nhập hãng Royal Air Maroc của Morocco từ tháng 6-2025 đến tháng 1-2026.

Vào thời điểm diễn ra vụ việc ngày 30-9, ông Hammami mới bay cho Flydubai được 8 tháng.

Tuy nhiên, trả lời Hãng tin AP, Royal Air Maroc cho biết nghi phạm chỉ trải qua 3 tháng đào tạo với hãng trong năm 2025 thuộc quy trình trước tuyển dụng và đã không được chọn.

Phát biểu trên Fox News ngày 1-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định dựa trên thông tin cá nhân thu thập trong quá trình thẩm vấn, Israel nắm được nghi phạm "đã trải qua quá trình nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan", song không nêu thêm chi tiết.

Trong khi đó, ngay sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nghi phạm có thể liên quan đến Iran dựa trên những gì ông được nghe, nhưng không đưa ra thêm thông tin nào.

Hiện Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Israel và Bộ Nội vụ Saudi Arabia, nơi máy bay hạ cánh khẩn cấp, đều đang điều tra vụ việc. Cảnh sát liên bang Úc mới đây cũng cho biết đang điều tra các mối liên hệ của al-Hammami với nước này.


*****

Tàu sân bay Mỹ đưa 4.800 thủy thủ đến Phuket 'xả hơi'

Tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng khoảng 4.800 thủy thủ Mỹ đã đến Phuket (Thái Lan) nghỉ ngơi sau sáu tháng hoạt động tại Trung Đông.

Tàu sân bay Mỹ cùng 5.000 quân nhân cập bến Thái Lan  - Ảnh 1.

Tàu sân bay lớp Nimitz này từng hoạt động tại biển Ả Rập trong thời gian xảy ra xung đột với Iran - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-10, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ cùng khoảng 4.800 quân nhân đã cập cảng tại đảo nghỉ dưỡng Phuket (Thái Lan) để nghỉ ngơi, sau nhiều tháng hỗ trợ các chiến dịch của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Trong sáu tháng qua, tàu sân bay lớp Nimitz này cùng nhóm tác chiến đi kèm đã tham gia Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) và hoạt động phong tỏa đường biển trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và ổn định tại Trung Đông. 

Website của CENTCOM cho biết địa bàn phụ trách của đơn vị này trải rộng hơn 10 triệu km², nằm ở "giao lộ của ba châu lục và bao gồm các tuyến hàng hải thương mại, hành lang bay, đường ống dẫn năng lượng cũng như các trục đường bộ có ý nghĩa quan trọng đối với toàn cầu".

Hải quân Mỹ nêu rõ Phuket là điểm dừng chân đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush kể từ khi rời các căn cứ Norfolk (bang Virginia) và Mayport (bang Florida) hồi tháng 3.

Truyền thông địa phương đưa tin tàu sân bay hiện neo đậu ngoài khơi, còn các thủy thủ sẽ vào bờ qua cảng nước sâu Phuket để nghỉ ngơi tại hòn đảo du lịch nổi tiếng miền nam Thái Lan từ ngày 4 đến 9-10. 

Một số thủy thủ đã được ghi nhận đi xuồng vào bờ. Trong thời gian lưu lại, họ sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, cộng đồng, gồm các tour tham quan ngắm cảnh và một trận bóng đá giao hữu giữa lực lượng Mỹ và Thái Lan.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau đợt cập cảng kéo dài năm ngày của tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại thành phố Laem Chabang (miền đông Thái Lan) hồi tháng 9, với khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. 

Một thị trưởng địa phương từng ước tính mỗi quân nhân Mỹ trên tàu Lincoln có thể chi tiêu tới 3.000 baht (khoảng 89,5 USD) mỗi ngày trong thời gian lưu trú.


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 05 tháng 10 -2026

xxx

trim-noidoi
**************

Tin tức thế giới 5-10: Mỹ muốn đàm phán 3 bên với Nga - Ukraine

BÌNH AN

 - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước truyền thông trong lúc chờ Thủ tướng Đức Friedrich Merz đến Cung điện Mariinskyi tại Kiev, Ukraine ngày 4-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Ukraine cho rằng Nga đã chia sẻ công nghệ drone phản lực với Triều Tiên

Ngày 4-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông tin rằng Nga có thể đã chia sẻ công nghệ máy bay không người lái phản lực với Triều Tiên, theo Hãng tin Reuters.

Những tuần gần đây, Nga đã tăng cường sử dụng loại máy bay không người lái dùng động cơ phản lực để tấn công Ukraine. Hiện Ukraine chưa có biện pháp hiệu quả nào để đối phó với loại drone này ngoài việc sử dụng máy bay chiến đấu.

Khi được hỏi liệu Nga có chia sẻ với Triều Tiên công nghệ đằng sau thế hệ drone phản lực mới nhất hay không, ông Zelensky nói với các phóng viên: "Tất nhiên là có".

"Nga đang chia sẻ với Triều Tiên tất cả công nghệ. Tôi không biết về tên lửa đạn đạo và những thứ khác, nhưng tôi nghĩ là có, bởi Triều Tiên đã giúp họ về tên lửa" - ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky: Mỹ muốn đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10

Ngày 4-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ muốn thu xếp vòng đàm phán mới với Ukraine và Nga trước cuối tháng 10 để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz (đang có chuyến thăm Kiev), ông Zelensky cho biết Washington đang liên hệ với Kiev và Matxcơva, đề xuất cách thức tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật 3 bên trước cuối tháng này. Khi trao đổi với các nhà đàm phán của Mỹ hôm 3-10, ông Zelenksy bày tỏ phía Ukraine sẵn sàng ủng hộ kế hoạch trên.

Nhà lãnh đạo Ukraine không nói rõ cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở đâu, tuy nhiên nói rằng Ukraine không phản đối những địa điểm như Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nơi diễn ra các cuộc đàm phán trước đây, hay bất cứ quốc gia nào do Mỹ đề xuất.

Hồi tháng trước, Điện Kremlin cũng để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán 3 bên về xung đột Ukraine có thể diễn ra trong tháng 10.  

Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi căn cứ không quân ở Anh

Ngày 4-10, Lầu Năm Góc xác nhận thông tin Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Fairford, nơi xảy ra một vụ việc đáng ngờ khiến các khu vực lân cận phải sơ tán, theo Hãng tin AFP.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận vào thời điểm này rằng toàn bộ máy bay ném bom Mỹ được triển khai tới RAF Fairford đã trở về các căn cứ tại Mỹ".

Gần đây cảnh sát được điều đến căn cứ này ở tây nam nước Anh, sau khi một nông dân địa phương báo tin về một nhóm người có hành vi đáng ngờ. Tuy nhiên, các nhà điều tra không phát hiện chất nổ nào, trong khi 5 công dân Anh sống tại London bị bắt trong vụ việc đã được cho tại ngoại.

Ông Netanyahu yêu cầu rà soát an ninh các chuyến bay đến Israel

 - Ảnh 2.

Máy bay đậu trên đường băng tại sân bay Ben-Gurion gần thành phố Lod, Israel ngày 2-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 4-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tiến hành rà soát an ninh đối với các chuyến bay quốc tế đến Israel, sau vụ cơ phó người Oman tìm cách làm rơi máy bay đang trên đường từ Dubai đến Israel.

"Thủ tướng đã chỉ đạo người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Shmuel Ben Ezra bổ nhiệm một người phụ trách rà soát toàn diện mọi khía cạnh an ninh liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng nước ngoài đến Israel" - Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Truyền thông Israel cho rằng cơ phó người Oman có ý định làm rơi máy bay xuống lãnh thổ Israel. Giới chỉ trích đang tập trung vào việc một phi công đến từ Oman - quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel - lại được phép thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv. 

Iran thay bộ trưởng dầu mỏ

Ngày 4-10, Văn phòng Tổng thống Iran thông báo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức và được thay thế, trong bối cảnh Mỹ phong tỏa các cảng Iran nhằm ngăn Tehran xuất khẩu dầu mỏ.

"Sau khi chấp thuận đơn từ chức của ông Mohsen Paknejad, ông Hamid Bovard - giám đốc điều hành Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran - đã được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Dầu mỏ theo sắc lệnh tổng thống" - Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đăng lại thông báo.

Trong bản tin về việc vị bộ trưởng từ chức, truyền hình quốc gia Iran phát sóng cuộc phỏng vấn một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống. Người này cho biết ông Paknejad từng đệ đơn từ chức cách đây một thời gian vì "lý do cá nhân", nhưng đề nghị khi đó đã bị bác bỏ.

Quan chức trên nói Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian từng đề nghị ông Paknejad tiếp tục tại nhiệm, nhưng nay đã chấp thuận cho ông rời chiếc ghế bộ trưởng sau khi ông kiên quyết xin từ chức.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 4-10, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau phiên họp trực tuyến định kỳ ngày 4-10, nhóm 7 quốc gia nòng cốt do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu xác nhận sẽ giữ nguyên các mục tiêu sản lượng trong tháng 11, phù hợp với lộ trình khai thác hiện hành đã được vạch ra từ trước.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu kỳ hạn đang rục rịch tiến sát trở lại ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi giá dầu diesel bán lẻ tại các cây xăng chạm mốc cao kỷ lục do tác động trực tiếp từ cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông, buộc nhóm G7 phải tính đến phương án xả kho dầu dự trữ khẩn cấp.

Đi bầu ở Brazil

Tin tức thế giới 5-10: Mỹ muốn đàm phán 3 bên với Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Người bản địa thuộc bộ tộc Kambeba di chuyển bằng tàu từ cộng đồng bản địa Tres Unidos đến cộng đồng Sao Sebastiao ở vùng nông thôn Manaus, bang Amazonas, miền bắc Brazil, để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4-10-2026 - Ảnh: AFP


*******

TIN TỔNG HỢP - RFI

(AFP) – Manila tố cáo quân đội và cảnh sát biển Trung Quốc uy hiếp một chiến đấu cơ và tàu thuyền của Philippines trong vùng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Chính xác hơn là tại khu vực gần bãi cạn Scarborough. Sự cố xảy ra hôm Thứ Bảy 03/10/2026. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng. Thông cáo hôm nay 04/10/2026 của quân đội Philippines nói đến những hành vi « nguy hiểm và uy hiếp mà Trung Quốc lập đi lập lại nhắm vào chiến đấu cơ và tàu thuyền » của quốc gia Đông Nam Á này.

(Reuters) – Iran nhắc lại điều kiện : Phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi nào « 7 điều kiện trong thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh với Hoa Kỳ được áp dụng ». Trong bối cảnh đàm phán bế tắc, và một tàu chở dầu qua eo biển chiến lược này đã bị bắn trúng, sáng nay chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhắc lại « lập trường rõ ràng và cứng rắn » của Teheran, đòi Mỹ phải tuân thủ những cam kết đã đưa ra trong bản thỏa thuận khung chấm dứt xung đột Trung Đông. Văn bản này đã được các bên đồng ý vào tháng 6/2026.

(AFP) – Chisinau triệu đại sứ Nga sau khi 5 tên lửa và drone xâm nhập không phận Moldova vào hôm qua 03/10/2026. Drone bay từ hướng Ukraina, phát nổ gần một số khu dân cư, nhưng không gây thương vong. Đây là lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp Chisinau triệu đại diện ngoại giao Nga, yêu cầu Matxcơva ngăn vụ việc tương tự tái diễn.

(Reuters) – Bầu cử Quốc hội Latvia : Đảng thân châu Âu thắng lớn. Với 97% số phiếu đã được kiểm sau cuộc bầu cử hôm qua, 03/10/2026, đảng Liên minh Thống nhất của Thủ tướng mãn nhiệm thân châu Âu Andris Kulbergs, giành được 35,3% số phiếu bầu, có thể có 42/100 ghế trong Quốc Hội. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 51,8%, giảm so với mức 59% năm 2022. Theo kết quả sơ bộ, xếp sau Liên minh Thống nhất là đảng theo chủ nghĩa dân túy « Latvia First » (Latvia là trên hết), chịu ảnh hưởng phong trào MAGA Mỹ với 13,1% số phiếu bầu. Đứng thứ ba là đảng « Sovereign Power » thân Nga, với 11,7% số phiếu bầu.

Quảng cáo

(AFP) – Philippines bắt hơn 200 người trong chiến dịch truy quét cờ bạc trực tuyến. Thông báo được đưa ra hôm 03/10/2026, trong bối cảnh phần lớn những đối tượng bị bắt giữ là người Trung Quốc. Nhà chức trách thu giữ nhiều thiết bị máy tính và cho biết một số người sẽ bị trục xuất, trong khi những người khác bị điều tra vì nghi liên quan đến hoạt động buôn người.

(AFP) – Nhật Bản : Một lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt tại Okinawa vì nghi sát hại một phụ nữ. Cảnh sát, hôm nay 04/10/2026, cho biết nghi phạm bị cáo buộc sát hại một phụ nữ Nhật 39 tuổi tại khách sạn ở Naha và lấy ví của nạn nhân. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã lên tiếng phản đối phía Mỹ, đồng thời yêu cầu nước này hợp tác điều tra và siết chặt kỷ luật đối với quân nhân Mỹ.


*****

Nga chuyển nhượng cổ phần tập đoàn dầu hỏa Lukoil cho Mỹ ? - RFI

Nga sẵn sàng mời các nhà đầu tư Mỹ thân cận với Donald Trump mua lại cổ phần của tập đoàn năng lượng Lukoil. Báo The New York Times ngày 03/10/2026 tiết lộ đây là đề tài đã được tổng thống Vladimir Putin đề cập đến với hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff trong cuộc họp gần đây nhất.

Tổng thống Nga, vladimir Putin tiếp hai đặc sứ MỹJared Kusher và Steve Witkoff tại Matxcơva hôm 05/09/2026.
Tổng thống Nga, vladimir Putin tiếp hai đặc sứ MỹJared Kusher và Steve Witkoff tại Matxcơva hôm 05/09/2026. Mikhail Metzel/Pool Sputnik Krem - Mikhail Metzel

Theo tờ báo này, Matxcơva chuẩn bị chuyển nhượng một phần vốn của tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Nga là Lukoil cho các doanh nhân Mỹ và Trung Đông. Được hưởng quyền lợi này là những người  từng tài trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử, đưa Donald Trump vào Nhà Trắng. Quyết định có thể liên quan đến cả thân nhân của Jared Kushner và Steve Witkoff, hai đặc phái viên Mỹ trực tiếp đàm phán với Matxcơva chấm dứt chiến tranh Ukraina. Ở đây đặt ra vấn đề xung đột lợi ích, như giải thích của thông tín viên Carrie Nooten từ New York :

« Có một sự chồng chéo giữa các bên tham gia đàm phán. Tuy nhiên vấn đề cũng không quá khó hiểu.  

Một số các doanh nhân Mỹ hoặc từ các quốc gia trong Vùng Vịnh mà trước đây từng tại trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump hay từng đầu tư vào các tập đoàn thuộc về con cái tổng thống Hoa Kỳ, hoặc do gia đình của Steve Witkoff điều hành, được cho là có lợi trong vụ chuyển nhượng tài sản của Lukoil. Đây sẽ là một thượng vụ có quy mô rất lớn liên quan đến những hoạt động từ ở các mỏ dầu tại Cameroon đến các nhà máy lọc dầu do Lukoil quản lý tại châu Âu cũng như là liên quan đến các trạm xăng ở bang New Jersey cũng thuộc về tập đoàn dầu hỏa của Nga.

Điều này đương nhiên làm dấy lên nghi vấn về xung đột lợi ích, cho dù Jared Kushner, con rể tổng thống Mỹ đồng thời cũng là cố vấn Nhà Trắng và đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông, cũng như là Steve Witkoff trước đây từng đưa ra khả năng nối lại các liên hệ kinh tế với Nga, coi đây là động lực khuyến khích Vladimir Putin nhượng bộ trên hồ sơ Ukraina.


Theo một số nguồn thạo tin, việc mở cửa tập đoàn Lukoil cho các nhà đầu tư nằm trong khuôn khổ logic này. Tổng thống Nga đã đề cập đến thương vụ chuyển nhượng cổ phần của Lukoil với Kushner và Witkoff nhân cuộc họp hôm 05/09/2026. Tuy nhiên thỏa thuận này vẫn chờ nguyên thủ Nga phê chuẩn. Nhìn từ phía chính quyền Trump đây là một công cụ để hàn gắn với điện Kremlin, đồng thời góp phần làm giảm giá năng lượng trên thị trường thế giới. Bước tiếp theo, điều duy nhất còn lại đối với Washington là sẽ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ của Nga ».


**********

Thủ tướng Đức bất ngờ tới Ukraine, Nga tiếp tục tấn công cầu ở Kiev

Việt Dũng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bất ngờ đến thăm Kiev nhằm tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo báo Pravda, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã có chuyến thăm không công bố trước tới thủ đô Kiev của Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức tới Ukraine bằng tàu hỏa và được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tiếp đón tại ga.

"Ukraine có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Berlin. Nếu Nga không bị ngăn chặn thì sớm hay muộn họ cũng đối đầu với châu Âu", ông Merz nói.

Trong khi đó, ông Sybiha cho biết: "Phái đoàn Đức và Ukraine sẽ có các cuộc thảo luận thực chất, tập trung vào việc củng cố năng lực phòng thủ và khả năng chống chịu của chúng tôi cũng như an ninh chung của châu Âu".

merz zelensky x.jpg
Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@bundeskanzler

Nguồn tin từ chính phủ Đức tiết lộ Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche và 10 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng đã tháp tùng Thủ tướng Merz tới Kiev. Trong chuyến đi lần này, ông Merz sẽ công bố một gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine, bao gồm khoản viện trợ quân sự trị giá 1,13 tỷ USD và 393 triệu USD dành cho việc sửa chữa trong lĩnh vực năng lượng.

Thủ tướng Merz dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thảo luận về "tất cả vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, châu Âu và quốc tế".

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo các nhà ngoại giao nước ngoài hạn chế đến Kiev để đảm bảo an toàn.

Nga tiếp tục tấn công cầu ở Kiev

Theo báo Kyiv Independent, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko mới đây đã xác nhận việc Nga tiếp tục dùng máy bay không người lái (UAV) để tấn công cầu Bắc vào sáng 4/10.

"Đây là ngày thứ 4 liên tiếp mà Nga tấn công các cây cầu xung quanh Kiev. Chỉ trong tuần này, Nga đã phóng hơn 1.900 UAV, 1.700 quả bom và 25 tên lửa vào Ukraine", ông Klitschko cho hay.

Hiện vẫn chưa có báo cáo đầy đủ về mức độ thiệt hại trong vụ tấn công, nhưng ông Klitschko thống kê đã có 2 người bị thương, trong khi mặt đường và một đường ống sưởi bị hư hại.

Từ ngày 1 - 3/10, các cây cầu Nam và Bắc ở Kiev đã liên tục trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Mục tiêu chính của hoạt động này là làm gián đoạn công tác hậu cần của Ukraine.


***

Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10


Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhắm vào Ali Ahmed al-Amoudi, một trong các thủ lĩnh cấp cao của Hamas tại Gaza, nhưng chưa xác định được rõ tình trạng của nhân vật này

Theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/10 đã phối hợp với Cơ quan An ninh Israel (ISA) để tiến hành một cuộc không kích nhắm vào thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas Ali Ahmed al-Amoudi ở thành phố Gaza.

"Chiến dịch không kích được tiến hành sau khi Al-Amoudi bị phát hiện ở trong một tòa nhà chung cư, bằng chứng cho thấy Hamas đang sử dụng hạ tầng dân sự làm 'lá chắn'. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, trong đó có sử dụng đạn dẫn đường chính xác. Chúng tôi cũng lấy làm tiếc về các thiệt hại ngoài ý muốn", đại diện IDF cho biết.

fb87b_i24.jpg
Thủ lĩnh Hamas Ali Ahmed al-Amoudi. Ảnh: i24

Ở thời điểm hiện tại, cả Israel lẫn Hamas đều chưa đưa ra thông báo cụ thể về tình trạng của Al-Amoudi. Báo cáo của IDF mô tả Al-Amoudi là nhân vật thân cận với cố thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và liên quan trực tiếp đến quá trình lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10/2023.

"Al-Amoudi hiện là nhân vật cấp cao nhất của Hamas tại Dải Gaza, trực tiếp tham gia các hoạt động của phong trào này cũng như nỗ lực tái thiết tổ chức để chuẩn bị cho xung đột", IDF nhấn mạnh.

Theo nguồn tin của Hamas và truyền thông Palestine, đã có 2 tên lửa của Israel đánh trúng một tòa chung cư ở khu Rimal thuộc thành phố Gaza vào ngày 3/10. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng, nhưng chưa có báo cáo liệu Al-Amoudi có nằm trong số này hay không.

Cuộc không kích của IDF xảy ra vào ngày 3/10, trùng với ngày tưởng niệm theo lịch Do Thái của sự kiện 7/10/2023, khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.


******

Israel: Cơ phó Flydubai có thể đã hành động đơn lẻ

Giới chức Israel đang nhận định cơ phó vụ Flydubai đã hành động một mình, không liên quan tổ chức nào, dù mạng xã hội của người này đã đăng hình ảnh cựu thủ lĩnh al-Qaeda.

Israel: Cơ phó Flydubai có thể đã hành động đơn lẻ - Ảnh 2.

Nghi phạm trong vụ tấn công cơ trưởng và âm mưu chiếm máy bay của hãng Flydubai Hamam al-Hammami - Ảnh: CNN

Ngày 4-10, Đài CNN dẫn các nguồn tin Israel khẳng định cơ phó Hamam al-Hammami của hãng hàng không Flydubai - người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và tìm cách chiếm quyền điều khiển chuyến bay FZ1073 ngày 30-9 tới Israel - nhiều khả năng đã hành động một mình.

Một quan chức Israel cho biết thông tin từ cuộc điều tra cho thấy nghi phạm hành động đơn lẻ, trong khi một nguồn tin khác cho biết đến nay Israel chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa người này với bất kỳ tổ chức hay chính phủ nào.

Cả hai đều nhấn mạnh đây mới là thông tin đến thời điểm hiện tại, trong khi giới điều tra quốc tế vẫn đang làm rõ động cơ vụ việc.

Đáng chú ý, ngày 30-9, khoảng 9 tiếng sau vụ tấn công, một trang LinkedIn mang tên nghi phạm đã đăng tải hình ảnh của Ayman al-Zawahiri - cựu thủ lĩnh tổ chức al-Qaeda sau cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden.

Một nguồn tin của CNN đã xác nhận trang mạng xã hội trên thuộc về nghi phạm. Hiện chưa rõ ai là người đăng bài hay bài đăng đã được hẹn giờ từ trước hay không, bởi nghi phạm đã bị bắt vào thời điểm hình ảnh được đăng.

Đến nay, trang LinkedIn trên đã bị xóa.

Nghi phạm Hammami là công dân Oman, từng bị hãng hàng không quốc gia nước này cho dừng bay rồi nghỉ năm 2025 do lo ngại về quan điểm cực đoan.

Theo thông tin trên trang LinkedIn, người này đã làm việc cho Oman Air trong 7 năm trước khi nghỉ vào tháng 2-2025, sau đó gia nhập hãng Royal Air Maroc của Morocco từ tháng 6-2025 đến tháng 1-2026.

Vào thời điểm diễn ra vụ việc ngày 30-9, ông Hammami mới bay cho Flydubai được 8 tháng.

Tuy nhiên, trả lời Hãng tin AP, Royal Air Maroc cho biết nghi phạm chỉ trải qua 3 tháng đào tạo với hãng trong năm 2025 thuộc quy trình trước tuyển dụng và đã không được chọn.

Phát biểu trên Fox News ngày 1-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định dựa trên thông tin cá nhân thu thập trong quá trình thẩm vấn, Israel nắm được nghi phạm "đã trải qua quá trình nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan", song không nêu thêm chi tiết.

Trong khi đó, ngay sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nghi phạm có thể liên quan đến Iran dựa trên những gì ông được nghe, nhưng không đưa ra thêm thông tin nào.

Hiện Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Israel và Bộ Nội vụ Saudi Arabia, nơi máy bay hạ cánh khẩn cấp, đều đang điều tra vụ việc. Cảnh sát liên bang Úc mới đây cũng cho biết đang điều tra các mối liên hệ của al-Hammami với nước này.


*****

Tàu sân bay Mỹ đưa 4.800 thủy thủ đến Phuket 'xả hơi'

Tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng khoảng 4.800 thủy thủ Mỹ đã đến Phuket (Thái Lan) nghỉ ngơi sau sáu tháng hoạt động tại Trung Đông.

Tàu sân bay Mỹ cùng 5.000 quân nhân cập bến Thái Lan  - Ảnh 1.

Tàu sân bay lớp Nimitz này từng hoạt động tại biển Ả Rập trong thời gian xảy ra xung đột với Iran - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-10, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ cùng khoảng 4.800 quân nhân đã cập cảng tại đảo nghỉ dưỡng Phuket (Thái Lan) để nghỉ ngơi, sau nhiều tháng hỗ trợ các chiến dịch của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Trong sáu tháng qua, tàu sân bay lớp Nimitz này cùng nhóm tác chiến đi kèm đã tham gia Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) và hoạt động phong tỏa đường biển trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và ổn định tại Trung Đông. 

Website của CENTCOM cho biết địa bàn phụ trách của đơn vị này trải rộng hơn 10 triệu km², nằm ở "giao lộ của ba châu lục và bao gồm các tuyến hàng hải thương mại, hành lang bay, đường ống dẫn năng lượng cũng như các trục đường bộ có ý nghĩa quan trọng đối với toàn cầu".

Hải quân Mỹ nêu rõ Phuket là điểm dừng chân đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush kể từ khi rời các căn cứ Norfolk (bang Virginia) và Mayport (bang Florida) hồi tháng 3.

Truyền thông địa phương đưa tin tàu sân bay hiện neo đậu ngoài khơi, còn các thủy thủ sẽ vào bờ qua cảng nước sâu Phuket để nghỉ ngơi tại hòn đảo du lịch nổi tiếng miền nam Thái Lan từ ngày 4 đến 9-10. 

Một số thủy thủ đã được ghi nhận đi xuồng vào bờ. Trong thời gian lưu lại, họ sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, cộng đồng, gồm các tour tham quan ngắm cảnh và một trận bóng đá giao hữu giữa lực lượng Mỹ và Thái Lan.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau đợt cập cảng kéo dài năm ngày của tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại thành phố Laem Chabang (miền đông Thái Lan) hồi tháng 9, với khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. 

Một thị trưởng địa phương từng ước tính mỗi quân nhân Mỹ trên tàu Lincoln có thể chi tiêu tới 3.000 baht (khoảng 89,5 USD) mỗi ngày trong thời gian lưu trú.


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm