Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 05 tháng 8 -2025

xxx

TrumpKhoc
************

Malaysia sẵn sàng cử đoàn giám sát ngừng bắn Thái Lan - Campuchia

Thủ tướng Malaysia sẵn sàng cử phái đoàn quân sự giám sát lệnh ngừng bắn Thái Lan - Campuchia, tùy vào kết quả họp ủy ban biên giới hai nước.

"Malaysia đang hỗ trợ giám sát bằng vệ tinh. Đã có thỏa thuận giữa các bên rằng quá trình giám sát này sẽ do tùy viên quốc phòng Malaysia điều phối. Tùy viên quốc phòng của chúng ta, cùng các nước ASEAN, đang giữ vai trò giám sát từ xa", Thủ tướng Anwar Ibrahim nói trong phiên chất vấn trước quốc hội Malaysia hôm nay.

Ông Anwar nói rằng Malaysia sẵn sàng gửi đoàn giám sát đến biên giới Thái Lan - Campuchia nếu hai nước đề nghị. Tuy nhiên, hiện diện quân sự của bên thứ ba trên thực địa có cần thiết hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả vòng đàm phán của Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan - Campuchia, diễn ra ở Malaysia trong tuần này.

"Cho đến nay, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, dù rất căng thẳng và nhạy cảm", ông Anwar nói.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu ngày 5/8 tại tòa nhà quốc hội, Kuala Lumpur. Ảnh: Bernama

Thủ tướng Anwar Ibrahim phát biểu tại tòa nhà quốc hội Malaysia ngày 5/8. Ảnh: Bernama

Phái đoàn Thái Lan và Campuchia đã đến Malaysia ngày 4/8, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung. Buổi họp cấp bộ trưởng giữa hai phái đoàn dự kiến diễn ra ngày 7/8, tròn 10 ngày thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Các đại diện Malaysia, Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò quan sát viên, tương tự cuộc đàm phán ngừng bắn ngày 28/7.

Ông Anwar cho biết Thái Lan và Campuchia đã đề nghị Malaysia tiếp tục làm trung gian hòa giải đến khi đạt được giải pháp cho xung đột biên giới, kể cả sau khi Malaysia kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025.

"Chúng tôi ban đầu đặt mục tiêu tìm được giải pháp cho xung đột trong vòng ba tháng. Tuy nhiên, giống như mọi cuộc đàm phán, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần không đảm bảo tiến độ như kỳ vọng. Điều quan trọng là các bên vẫn tạo được bước tiến, thông qua lệnh ngừng bắn và cam kết tìm kiếm giải pháp", ông nói.

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh quá trình này cần đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, tránh ảnh hưởng từ bên ngoài khu vực. Ông cho rằng mọi đề nghị sắp tới về lực lượng giám sát hoặc gìn giữ hòa bình tại biên giới Thái Lan - Campuchia chỉ nên bao gồm các thành viên ASEAN.

"Chúng tôi muốn tránh can dự trực tiếp từ các cường quốc. ASEAN cần giữ vai trò chủ động trong quá trình đàm phán", Thủ tướng Anwar nói, thêm rằng ông ủng hộ Mỹ và Trung Quốc hỗ trợ về phương diện hậu cần nhưng cần đảm bảo trung lập.

Thanh Danh (Theo Malay Mail, Fresh News, Channel NewsAsia)


*********

Mexico phát hiện 32 thi thể bị vùi trong khu đất hoang

Cảnh sát Mexico tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của 32 nạn nhân bị vùi trong khu đất hoang trong một nông trại ở bang Guanajuato.

"Trong số 32 thi thể được tìm thấy ở hiện trường tại thị trấn La Calera, 15 nạn nhân đã được xác minh danh tính", Văn phòng Công tố bang Guanajuato, miền trung Mexico, ngày 4/8 thông báo.

Thông tin về số nạn nhân được Văn phòng Công tố bang công bố theo yêu cầu minh bạch từ tổ chức "Hasta Encontrate", gồm gia đình những nạn nhân mất tích tại Mexico.

Giới chức địa phương mở chiến dịch khám xét nông trại bị bỏ hoang ở thị trấn La Calera, vùng Irapuato, từ ngày 30/7 đến ngày 4/8. Họ khai quật được hàng loạt thi thể trong tình trạng không còn nguyên vẹn trong khu đất cạnh nhà kho của nông trại.

Công tố viên trưởng Gerardo Vazquez Alatriste cho biết đây là kết quả của một cuộc điều tra kỹ lưỡng, dựa trên phân tích tình báo và phối hợp điều tra với nhiều địa phương khác. Cơ quan này chưa công bố hết thông tin, để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra hoặc vô tình gây tổn hại gia đình các nạn nhân liên quan.

Nhân viên pháp y và cảnh sát bang Guanajuato khai quật thi thể trong nông trại ở La Calera ngày 30/7. Ảnh: Văn phòng Công tố bang Guanajuato

Nhân viên pháp y và cảnh sát bang Guanajuato khai quật thi thể trong nông trại ở La Calera ngày 30/7. Ảnh: Văn phòng Công tố bang Guanajuato

Trong khi đó, tổ chức Hasta Encontrate khẳng định nhận được tin báo có 20-60 thi thể được chôn ở nông trại La Calera.

"Chúng tôi sẽ không để cho những nạn nhân này mãi mãi vô danh. Chúng tôi không chấp nhận sự im lặng vĩnh viễn từ hệ thống và yêu cầu được quyền nhận diện người thân của mình", tổ chức này nhấn mạnh.

Guanajuato, trung tâm công nghiệp và du lịch của Mexico, cũng là bang có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất cả nước, phần lớn do các cuộc chiến giành lãnh thổ giữa băng đảng Santa Rosa de Lima và băng đảng Jalisco New Generation.

Năm ngoái, bang này ghi nhận hơn 3.100 vụ giết người, chiếm 10,5% tổng số vụ án mạng trên toàn quốc. Bang cũng tiếp nhận khoảng 3.600 đơn trình báo mất tích, trong khi con số này trên toàn Mexico là hơn 120.000.

Phát hiện mới nhất tại La Calera một lần nữa cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất tích và bạo lực băng đảng ở Mexico.

Dư luận nước này đầu năm nay từng rúng động với vụ án "trại trừ khử" ở bang Jalisco. Các băng đảng tội phạm ma túy dùng một nông trại ở vùng Izaguirre làm nơi thủ tiêu người chống đối và hỏa táng nạn nhân. Giới chức Mexico xác định được ít nhất 6 ngôi mộ tập thể trong khu vực, song chưa thể thống kê chính xác số lượng nạn nhân.

Thanh Danh (Theo AFP, El Universal)


*************

Tổng thống Mỹ đe dọa tăng thuế nhập khẩu với các nước mua dầu của Nga

Ý mở chiến dịch truy quét mafia Trung Quốc quy mô lớn

Ngày 04/08/2025, cảnh sát Ý loan báo bắt giữ 13 người trong chiến dịch truy quét các băng đảng Trung Quốc trên toàn quốc, cáo buộc những nhóm mafia này buôn thuốc phiện, buôn người và cướp có vũ trang.

Đăng ngày:

1 phút Thời gian đọc

Biển quảng cáo của các nhà máy sản xuất thời trang nhanh tại khu công nghiệp Prato, miền trung nước Ý, ngày 01/08/2025. Các tập đoàn Trung Quốc trong khu vực này phát triển mạnh nhờ cái gọi là "hệ thống Prato".
Biển quảng cáo của các nhà máy sản xuất thời trang nhanh tại khu công nghiệp Prato, miền trung nước Ý, ngày 01/08/2025. Các tập đoàn Trung Quốc trong khu vực này phát triển mạnh nhờ cái gọi là "hệ thống Prato". AFP - STEFANO RELLANDINI

Quảng cáo

Thông tín viên Anne Le Nir tại Roma tường thuật :

« Cảnh sát chuyên trách chống các tổ chức tội phạm đã tiến hành khám xét tại 26 thành phố, từ bắc đến nam nước Ý. Đặc biệt, cảnh sát Ý đã tịch thu hơn 5.000 liều methamphetamine, một loại thuốc phiện có biệt danh là "ma túy của người nghèo".

Chiến dịch cảnh sát này được thực hiện sau nhiều cuộc điều tra. Nhất là tại Prato, một thành phố của vùng Toscana nổi tiếng về ngành công nghiệp may mặc và là nơi sinh sống của một trong số cộng đồng người Hoa lớn nhất nước.

Hơn nữa, trong số những người bị bắt, nhiều người bị cáo buộc bóc lột người nhập cư Trung Quốc bất hợp pháp tại nhiều doanh nghiệp ở Prato. Các băng đảng Trung Quốc có liên quan đến hoạt động làm giả các thương hiệu xa xỉ chẳng hạn như Armani và Valentino, dành cho thị trường phương Tây.

Theo các nhà điều tra, mafia Trung Quốc sử dụng các biện pháp đe dọa và bạo lực giống như các băng đảng tội phạm Ý. Những nhóm tội phạm Trung Quốc này đặc biệt còn thiết lập quan hệ với băng đảng khét tiếng Ndrangheta vùng Calabria để mở rộng phạm vi hoạt động tại Ý. »


**********

Tổng thống Mỹ đe dọa tăng thuế nhập khẩu với các nước mua dầu của Nga

Chi Phương

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua, 04/08/2025, đã dọa tăng thêm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ nhập vào Hoa Kỳ, vốn đã phải chịu mức 25 %. Nguyên thủ Mỹ chỉ trích New Delhi đã mua dầu của Nga với số lượng lớn, góp phần hỗ trợ « cỗ máy chiến tranh » của Matxcơva ở Ukraina, thậm chí còn bán lại dầu của Nga trên thị trường quốc tế để thu lợi nhuận lớn.

Đăng ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường thuật :

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, Donald Trump nhắm vào Ấn Độ. Trên trang mạng xã hội của mình, tổng thống Hoa Kỳ đã chỉ trích New Delhi đã mua nhiều dầu khí của Nga. Tổng thống Mỹ cho rằng cần phải đưa ra trừng phạt : « Ấn Độ không quan tâm đến số người chết tại Ukraina bởi cỗ máy chiến tranh của Nga ».

Ông Trump đe dọa tăng thêm đáng kể vào mức thuế 25 % hiện nay đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Cần phải biết rằng Washington và New Delhi đã đàm phán trong nhiều tháng nhưng đạt được thỏa thuận thương mại. Một trong những điểm gây tranh cãi là việc Ấn Độ từ chối mở cửa hoàn toàn thị trường đối với toàn bộ nông sản Mỹ.

Đe dọa của Donald Trump được đưa ra vào lúc tổng thống Mỹ ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước việc thiếu tiến triển trong đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraina. Tối hậu thư mà ông Trump đưa ra cho Matxcơva kết thúc vào tuần này. Ông Trump cũng đã hứa sẽ trừng phạt những nước tiếp tục mua dầu hỏa Nga.

Theo Reuters, ông Trump đang đe dọa áp thêm 100% thuế vào những nước mua dầu hỏa của Nga. Kể từ khi dầu của Nga bị phương Tây tẩy chay, Ấn Độ đã tăng cường mua năng lượng giá rẻ của Nga. Trong sáu tháng đầu năm nay, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 1,75 triệu thùng/ngày qua đường biển từ Nga. Không chỉ riêng New Delhi, Trung Quốc cũng bị ông Trump gây áp lực để ngừng mua dầu giá rẻ. Bắc Kinh hiện là khách hàng lớn nhất của Nga, với tổng giá trị khoảng 219,5 tỷ đô la dầu mỏ, khí đốt và than đá.

Về phần mình, bộ Ngoại Giao Ấn Độ ra thông cáo cho rằng những chỉ trích của Hoa Kỳ là vô căn cứ và không hợp lý, New Delhi sẽ « có những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của đất nước ».


***********

Tin tức thế giới 5-8: Ông Medvedev lại cảnh báo hạt nhân

NGỌC ĐỨC

Ông Medvdev - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Ông Medvedev tiếp tục cảnh báo hạt nhân

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-8 (giờ địa phương), Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga Dmitry Medvedev đã khẳng định việc Matxcơva từ bỏ lệnh cấm triển khai tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung là hệ quả cho những hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Medvedev viết trên mạng xã hội X: "Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga về việc rút khỏi lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn là hệ quả của chính sách chống Nga của các nước NATO. Đây là thực tế mới mà tất cả đối thủ của chúng ta sẽ phải tính đến. Hãy chờ đợi các bước tiếp theo".

Trước đó, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào năm 2019 với cáo buộc Nga không tuân thủ. Matxcơva cũng lập tức rút khỏi văn kiện này, nhưng vẫn tuyên bố sẽ không triển khai các loại vũ khí trên nếu Washington cũng không làm vậy.

Tuy nhiên, hồi tháng 12-2024, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo Matxcơva sẽ phải đáp trả những gì ông gọi là "hành động gây bất ổn" của Mỹ và NATO trên phương diện chiến lược.

Ông Trump lại dọa áp thuế lên Ấn Độ vì mua dầu Nga

Ông Medvdev - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 4-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa từ Ấn Độ nếu nước này tiếp tục mua dầu của Nga.

Ông Trump đăng trên mạng xã hội: "Ấn Độ không chỉ mua lượng lớn dầu của Nga, họ sau đó còn bán phần lớn lượng dầu đã mua trên thị trường mở để kiếm lợi nhuận lớn. Họ không quan tâm có bao nhiêu người ở Ukraine đang bị giết bởi cỗ máy chiến tranh Nga. Vì điều này, tôi sẽ tăng đáng kể thuế quan mà Ấn Độ phải trả cho Mỹ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhanh chóng phản ứng rằng New Delhi sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của mình".

"Việc nhắm mục tiêu vào Ấn Độ là không công bằng và vô lý", người phát ngôn nói thêm.

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ sớm áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga cũng như các nước mua xuất khẩu năng lượng của Matxcơva, trừ khi Nga có các bước chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi với Ukraine.

Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro bị quản thúc tại gia

Ông Medvdev - Ảnh 3.

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-8, thẩm phán Tòa án tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã tuyên cựu tổng thống nước này Jair Bolsonaro bị quản thúc tại gia trong bối cảnh ông đang đối diện cáo buộc âm mưu đảo chính.

Trong lệnh bắt giữ của mình, bà Moraes khẳng định ông Bolsonaro đã không tuân thủ các lệnh hạn chế tư pháp được đưa ra hồi tháng 7.

Bà Moraes cũng cấm ông Bolsonaro tiếp khách, ngoại trừ luật sư và những người được tòa cho phép, cũng như cấm sử dụng điện thoại di động trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba.

Ông Bolsonaro hiện đối mặt cáo buộc cùng hàng chục đồng minh âm mưu lật đổ cuộc bầu cử năm 2022, khi Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva giành thắng lợi.

Ông Trump, người xem ông Bolsonaro là "đồng minh về lý tưởng", đã phản đối gay gắt những động thái này, đặt lệnh trừng phạt lên bà Moraes cũng như tuyên bố đánh nặng thuế quan lên Brazil nếu không chấm dứt "cuộc săn phù thủy" này.

Israel đánh chặn tên lửa phóng từ Yemen

Rạng sáng 5-8, quân đội Israel thông báo đã đánh chặn một tên lửa từ Yemen sau khi còi báo động không kích vang lên ở nhiều khu vực trên khắp đất nước.

Tel Aviv khẳng định lực lượng Houthi tại Yemen đã liên tục bắn vào Israel và tấn công các tuyến đường biển.

Israel cũng cho biết đã thực hiện một loạt cuộc không kích trả đũa, song không cung cấp thêm chi tiết.

Tesla "tặng" ông Musk 29 tỉ USD làm quà giữ chân

Ông Medvdev - Ảnh 4.

Hãng xe điện Tesla đang cố gắng giữ chân tỉ phú Elon Musk bằng gói cổ phiếu thưởng cực kỳ hấp dẫn

Tesla vừa cấp cho Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk gói cổ phiếu trị giá khoảng 29 tỉ USD trong thỏa thuận lương mới nhằm giữ chân tỉ phú này trong giai đoạn sắp tới.

Công ty mô tả "giải thưởng tạm thời" gồm 96 triệu cổ phiếu mới là bước đầu tiên và là khoản thanh toán "thiện chí" để bù đắp cho gói lương thưởng hơn 50 tỉ USD cho ông Musk, vốn bị Tòa án bang Delaware bác bỏ năm 2024.

Ông Musk có thể nhận giải thưởng "béo bở" trên nếu duy trì vai trò điều hành cấp cao thêm hai năm và tòa án không khôi phục gói lương 2018, hiện trong quá trình kháng cáo.

Động thái này nhằm giữ ông Musk, gương mặt đại diện của Tesla và kiến trúc sư chiến lược cho dự án taxi robot, dồn sự tập trung vào hãng xe điện chứ không phải các dự án khác.

Tesla đang trong thời điểm chuyển giao mô hình kinh doanh quan trọng từ kinh doanh xe điện sang vận hành dịch vụ taxi tự lái và robot.

Tesla cho biết trước khi có khoản thưởng 29 tỉ USD trên, ông Musk chưa nhận được khoản lương đáng kể nào kể từ năm 2017. 

Chợ ở Yangon

Tin tức thế giới 5-8: Ông Medvedev lại cảnh báo hạt nhân; Thái Lan tố drone Campuchia bay vượt biên  - Ảnh 6.

Một công nhân đẩy xe qua khu vực hàng hóa tươi sống tại một ngôi chợ ở cố đô Yangon, Myanmar ngày 4-8 - Ảnh: AFP


*********

Australia chi 6,5 tỷ USD mua hộ vệ hạm tàng hình Nhật Bản

Australia sẽ ký hợp đồng trị giá 6,5 tỷ USD với công ty Nhật để đóng 11 hộ vệ hạm tàng hình, thay thế chiến hạm cũ trong biên chế.

Phó thủ tướng Australia Richard Marles hôm nay cho biết hợp đồng với tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản dự kiến được ký vào cuối năm nay. Đây sẽ là thương vụ mua sắm quốc phòng lớn thứ hai của Australia, sau hợp đồng đóng tàu ngầm hạt nhân với Mỹ và Anh năm 2023, cũng là một trong những thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản.

"Điều này mang tính quan trọng trong cung cấp cho hải quân Australia khả năng triển khai lực lượng với tác động mạnh mẽ, vốn là trọng tâm của thách thức chiến lược. Đây là thời điểm rất quan trọng trong quan hệ song phương giữa Australia và Nhật Bản", ông Marles nói.

Hộ vệ hạm JS Mogami di chuyển trên biển tháng 4/2022. Ảnh: Wikimedia

Hộ vệ hạm JS Mogami di chuyển trên biển tháng 4/2022. Ảnh: Wikimedia

Australia quyết định chọn hộ vệ hạm lớp Mogami của Nhật Bản thay vì chiến hạm lớp MEKO A-200 do Đức chế tạo. Theo ông Marles, lớp Mogami có khả năng phóng tên lửa tầm xa, tầm hoạt động hơn 18.500 km và tính tự động hóa cao. Hộ vệ hạm lớp Anzac mà Australia đang biên chế có tầm hoạt động hơn 11.000 km và thủy thủ đoàn lớn hơn lớp Mogami.

Chính phủ Australia năm 2024 cho biết sẽ chi 6,5 tỷ USD để mua hộ vệ hạm đa năng thay cho các tàu lớp Anzac. Chúng sẽ làm nhiệm vụ săn ngầm và phòng không để bảo vệ các tuyến đường thương mại biển, cũng như những tuyến tiếp cận khu vực phía bắc Australia.

Ba chiến hạm đầu tiên trong số này sẽ được đóng ở nước ngoài, số còn lại sẽ được chế tạo tại Tây Australia. Hộ vệ hạm đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2029.

Hộ vệ hạm lớp Mogami do Nhật Bản phát triển có thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tàng hình. Mỗi chiếc có chiều dài hơn 132 m, lượng giãn nước đầy tải 5.500 tấn, có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h.

Một trong những đặc điểm nổi bật của lớp Mogami là cột ăng-ten vô tuyến thống nhất (UNICORN) nằm trên đỉnh tháp chỉ huy, bên trong chứa nhiều loại ăng-ten và cảm biến khác nhau.

Chiến hạm lớp Mogami được trang bị một hải pháo Mark 45 cỡ nòng 127 mm, hai cụm 8 ống phóng tên lửa diệt hạm Type 17, một bệ phòng thủ tầm gần SeaRAM, 16 ống phóng thẳng đứng Mark 41 và hai bệ vũ khí điều khiển từ xa lắp súng 12,7 mm.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, War Zone, AFP)


***********

Mỹ có thể yêu cầu du khách nộp bảo lãnh 15.000 USD khi xin visa

Mỹ sẽ thí điểm chương trình nộp tiền bảo lãnh lên tới 15.000 USD cho một số loại visa du lịch, kinh doanh, nhắm vào những nước có tỷ lệ người lưu trú quá hạn cao.

Công báo Liên bang Mỹ ngày 4/8 cho biết chương trình thí điểm này trao cho viên chức lãnh sự quyền quyết định yêu cầu đặt tiền bảo lãnh đối với du khách từ các quốc gia có tỷ lệ quá hạn visa cao hay thiếu thông tin sàng lọc, thẩm tra, nhằm đối phó tình trạng lưu trú quá hạn.

Chương trình thí điểm sẽ được triển khai từ 20/8 và kéo dài khoảng một năm. Viên chức lãnh sự sẽ chọn một trong ba mức tiền bảo lãnh với đương đơn xin visa trong diện bị yêu cầu, gồm 5.000, 10.000 hoặc 15.000 USD, nhưng sẽ được khuyến nghị yêu cầu tối thiểu 10.000 USD. Số tiền bảo lãnh này sẽ được hoàn trả cho du khách nếu họ rời Mỹ đúng hạn visa.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã liệt kê các tiêu chí áp dụng để xác định các quốc gia bị ảnh hưởng. Danh sách các nước này có thể được cập nhật trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết ước tính lượng người xin visa có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Công dân nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Dulles, Washington, ngày 29/6. Ảnh: AFP

Công dân nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Dulles, Washington, ngày 29/6. Ảnh: AFP

Ông Trump đã triển khai một chương trình thí điểm tương tự hồi tháng 11/2020, trong những tháng cuối của nhiệm kỳ đầu, nhưng chương trình đã không được thực hiện đầy đủ do du lịch toàn cầu sụt giảm vì đại dịch Covid-19.

Hồi tháng 6, ông Trump ký lệnh cấm nhập cảnh toàn bộ hoặc một phần đối với công dân từ 18 nước, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Nhiều nước trong danh sách cấm nhập cảnh có tỷ lệ lưu trú quá hạn visa cao, như Chad, Eritrea, Haiti, Myanmar và Yemen.

Trong gói chi tiêu được quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 7 cũng có điều khoản quy định "phí đảm bảo visa" 250 USD đối với bất kỳ ai được cấp visa không định cư. Khoản phí này có thể được hoàn lại nếu người được cấp visa tuân thủ quy định. Mức phí 250 USD sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/10.

Hiệp hội Du lịch Mỹ cho biết mức phí này có thể cản trở hoạt động đi lại. "Nếu được triển khai, Mỹ sẽ trở thành một trong những nước có phí visa du lịch cao nhất thế giới", Hiệp hội tuyên bố.

Đức Trung (Theo Reuters, AP)


***********

Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro bị quản thúc tại gia

Thẩm phán Brazil ra lệnh quản thúc tại gia với cựu tổng thống Jair Bolsonaro vì vi phạm lệnh cấm dùng mạng xã hội trong lúc đang bị xét xử.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes ngày 4/8 ra phán quyết tuyên bố cơ quan tư pháp sẽ không cho phép cựu tổng thống Jair Bolsonaro "coi thường lệnh của tòa" vì quyền lực chính trị và kinh tế của ông.

Thẩm phán Moraes chỉ trích ông Bolsonaro liên tục không tuân thủ các hạn chế của tòa án trong thời gian xét xử, trong đó có lệnh cấm sử dụng mạng xã hội. Ông Bolsonaro do đó bị áp lệnh quản thúc ở nhà riêng tại thủ đô Brasilia. Ông Moraes cũng cấm cựu tổng thống Brazil tiếp khách, ngoại trừ luật sư, và cấm ông sử dụng điện thoại.

Động thái trên của thẩm phán Moraes dự kiến vấp phải phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ ông Bolsonaro cũng như vấp phải phản đối từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng minh của ông Bolsonaro.

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ở thành phố Kissimmee, bang Florida, Mỹ, hồi tháng 1/2023. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ở thành phố Kissimmee, bang Florida, Mỹ, hồi tháng 1/2023. Ảnh: AFP

Tòa án Tối cao Brazil đang xét xử Bolsonaro với cáo buộc âm mưu đảo chính sau khi ông thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử năm 2022.

Ông Bolsonaro tháng trước bị yêu cầu đeo vòng chân theo dõi và bị cấm sử dụng mạng xã hội sau khi bị cáo buộc âm mưu phá hoại phiên tòa xét xử bằng những bài viết trên mạng, được các con và đồng minh của ông chia sẻ. Theo lệnh cấm từ tòa, các bên thứ ba cũng bị cấm chia sẻ những phát biểu của ông Bolsonaro.

Ông Bolsonaro, 70 tuổi, chính trị gia theo đường lối cánh hữu, là tổng thống Brazil giai đoạn 2019-2022. Ông được coi là đồng minh của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu và có nhiều điểm tương đồng với lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ gọi phiên tòa chống lại ông Bolsonaro là "cuộc săn phù thủy", đồng thời áp thuế 50% lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Bộ Tài chính Mỹ cũng áp trừng phạt với thẩm phán Moraes, người đang chủ trì phiên tòa xét xử ông Bolsonaro.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) – Đại diện Thương mại Mỹ : Các biện pháp thuế quan mới của Trump « gần như sẽ không thay đổi ». Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố hôm qua, 03/08/2025, trên CBS, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết sẽ không có những thay đổi trong thời gian trước mắt, sau quyết định của tổng thống Mỹ ngày 31/07, áp thuế ở mức từ 10 đến 41% đối với hàng chục quốc gia. Riêng với Brazil, thuế nhập khẩu sẽ lên đến 50%, để trả đũa việc tư pháp nước này truy tố cựu tổng thống cực hữu Jair, vì cáo buộc « mưu đồ đảo chính ».  

(Reuters) – Thỏa thuận thuế quan Mỹ - Âu khiến niềm tin của giới đầu tư vào khu vực đồng euro sụt giảm mạnh « ngoài dự đoán ». Chỉ số niềm tin Sentix của giới đầu tư vào khu vực đồng euro, được công bố hôm nay, 04/08/2025, tụt từ 4,5 điểm vào tháng trước xuống mức 3,7 điểm tháng này, sau ba tháng tăng liên tục. Mức sụt giảm mạnh như trên là bất ngờ, bởi trước đó giới phân tích vẫn dự kiến chỉ số này sẽ là 8 điểm. Điều tra được tiến hành từ ngày 31/07 đến ngày 02/08, sau khi Liên Âu và Mỹ đạt thỏa thuận về thuế quan, với hàng châu Âu vào Mỹ bị áp thuế 15%, hàng Mỹ được hưởng thuế suất 0%.

(AFP) – Brazil : Hàng nghìn người biểu tình hoan nghênh chính quyền Trump trừng phạt thẩm phán phụ trách hồ sơ cựu tổng thống Bolsonaro. Hôm qua, 03/08/2025, người biểu tình xuống đường tại nhiều thành phố Brazil, sau quyết định trừng phạt tài chính của bộ Tài chính Mỹ hôm 30/07 nhắm vào thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes. Hai ngày sau, vị thẩm phán nói trên tuyên bố tư pháp Brazil không lùi bước trước « các đe dọa » của chính quyền Trump. 

(RFI) – Nga mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ tấn công đẫm máu tại Crocus City khiến 149 người thiệt mạng. Phiên tòa xét xử 19 bị cáo trong vụ tấn công vào buổi trình diễn nhạc rock hồi tháng Ba năm ngoái, tại Crocus City, Nga, sẽ diễn ra vào hôm nay, 04/08/2025. Đây là một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử của Nga, khiến 149 người chết và hơn 600 người bị thương. Vụ tấn công cũng làm dấy lên làn sóng bài ngoại chống người Trung Á ở Nga, khiến nước này phải siết chặt kiểm soát người nhập cư. Đầu tháng 3, Hoa Kỳ đã thông báo bắt giữ Mohammad Sharifullah, một thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) bị tình nghi lên kế hoạch cho vụ tấn công sân bay Kabul năm 2021 khiến 183 người thiệt mạng và đã thừa nhận chỉ đạo những kẻ thực hiện vụ tấn công ở Crocus. 

(AFP ) – Ba Lan gia hạn kiểm soát biên giới với Đức và Litva. Bộ trưởng Nội Vụ Ba Lan Marcin Kierwinski hôm qua, 03/08/2025, tuyên bố biện pháp này sẽ được gia hạn đến ngày 04/10. Theo chính quyền Vacxava, mỗi tháng có hàng trăm người, chủ yếu là người Trung Đông, vượt biên từ Belarus qua các quốc gia vùng Baltic và đến Ba Lan rồi từ đó sang Đức. Trong cuộc họp, ông Robert Bagan, chỉ huy lực lượng biên phòng Ba Lan, cho biết từ ngày 07/07 đến ngày 02/08, hơn 493.000 người qua lại biên giới giữa Ba Lan, Đức và Litva đã bị lực lượng biên phòng Ba Lan kiểm tra. Trong đó, 185 người đã bị từ chối nhập cảnh vào Ba Lan. Ngoài ra, 14 người đã bị bắt vì dính líu đến các hoạt động đưa người vượt biên trái phép. 

(NHK) – Thái Lan và Cam Bốt dự kiến đàm phán 4 ngày về tranh chấp biên giới. Đàm phán trên nguyên tắc bắt đầu từ hôm nay, 04/08/2025, tại Malaysia. Kênh truyền thông Nhật NHK hôm nay, 04/08/2025, dẫn lại một số nguồn tin từ ASEAN, theo đó hai bên sẽ thảo luận về cách thức duy trì lệnh ngừng bắn và thành lập một nhóm phụ trách giám sát tình hình. Vào cuối đợt đàm phán này, có thể có một cuộc họp ở cấp bộ trưởng Quốc Phòng với sự tham dự của các đại diện Mỹ và Trung Quốc. Thông tin về cuộc đàm phán được đưa ra vào lúc bộ Quốc Phòng Cam Bốt hôm qua, dẫn lại một số nguồn tin, nói đến khả năng Quân đội Thái đang chuẩn bị các đợt tấn công mới tại vùng biên giới. Phát ngôn viên Quân đội Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc này. 

(AFP) – Kỷ niệm 80 năm vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima: Dự kiến số nước và khu vực tham gia ở mức kỷ lục, Nga và Trung Quốc không có mặt. Theo ban tổ chức Nhật Bản, hôm nay, 04/08/2025, đại diện của khoảng 120 nước và khu vực sẽ có mặt tại buổi lễ kỷ niệm vào ngày 06/08, đúng 80 năm sau ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, khiến khoảng 140.000 người chết. Theo ban tổ chức, một số cường quốc hạt nhân như Nga, Trung Quốc và Pakistan sẽ không dự lễ kỉ niệm này.

(Reuters) – Ý : 13 người bị bắt trong chiến dịch truy quét các nhóm mafia Trung Quốc. Cảnh sát Ý hôm nay, 04/08/2025, cho biết những người này bị cáo buộc về các tội như buôn ma túy, buôn bán tình dục và cướp có vũ trang. Các băng đảng này thường nhắm mục tiêu vào người Trung Quốc, đặc biệt là những người nhập cư không giấy tờ. Họ thường bị bóc lột lao động trong các xưởng may do người Hoa sở hữu, chuyên cung ứng hàng cho các thương hiệu xa xỉ như Valentino, Giorgio Armani và Loro Piana.

(AFP) – Ý : Công ty thời trang nhanh Shein của Trung Quốc bị phạt một triệu euro vì phát tán thông tin sai lệch. Cơ quan giám sát cạnh tranh của Ý hôm nay, 04/08/2025, cáo buộc doanh nghiệp này đã « áp dụng chiến lược truyền thông gây hiểu lầm và lừa dối » khách hàng về tính thân thiện môi trường và khả năng tái chế của sản phẩm. 

(AFP) – Úc kết án một nữ công dân Trung Quốc. Cảnh sát Úc hôm nay, 04/08/2025, cho biết, một nữ công dân Trung Quốc bị truy tố về tội « can thiệp nước ngoài » tại Úc. Người này bị nghi ngờ đã theo dõi một nhóm Phật tử địa phương ở Canberra theo yêu cầu của Bắc Kinh. Khi khám xét nhà của phụ nữ này, cảnh sát đã tịch thu nhiều vật dụng, như các thiết bị điện tử… Người phạm tội « can thiệp nước ngoài » vào Úc có thể lãnh án đến 15 năm tù.

(RFI) – Mỹ : Cựu công tố viên từng truy tố Trump bị điều tra. Ông Jack Smith, cựu công tố viên đặc biệt từng truy tố tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt về mưu toan đảo ngược kết quả bầu cử 2020, trở thành đối tượng điều tra của một cơ quan tư pháp liên bang, theo báo chí Hoa Kỳ hôm 02/08/2025. Ông Jack Smith, được bổ nhiệm năm 2022 dưới thời tổng thống Joe Biden, đã từ chức sau khi Trump tái đắc cử tổng thống. Nhưng trước khi ông Trump nhậm chức, vị công tố viên này đã công bố một báo cáo khẳng định nếu không đắc cử, Donald Trump có thể bị kết án về mưa toan đảo ngược kết quả bầu cử.

(AFP) – Iran thành lập hội đồng quốc phòng sau cuộc chiến với Israel. Chủ Nhật, 03/08/2025, truyền thông nhà nước Iran cho biết « Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đã thông qua kế hoạch thành lập Hội đồng Quốc phòng Quốc gia ». Cơ chế mới này sẽ do chính tổng thống Iran điều hành và bao gồm các tư lệnh lực lượng quân đội cũng như các bộ có liên quan. Truyền thông Iran giải thích thêm là hội đồng này có trách nhiệm « xem xét các kế hoạch quốc phòng » và « củng cố năng lực của các lực lượng vũ trang theo cách tập trung hơn ». Thông báo này được đưa ra sau khi Israel, với sự hậu thuẫn của Mỹ, đã tiến hành cuộc chiến 12 ngày chống Iran. 

(AFP) – Iran nhắm đến xóa bớt các con số 0 trong đồng tiền quốc gia. Ủy ban Kinh tế Nghị viện Iran hôm qua, 03/08/2025, đã thông qua dự luật nhắm đến việc xóa bớt 4 số 0 trong đồng tiền quốc gia, vốn đã bị giảm giá liên tục trong những năm gần đây, do các trừng phạt quốc tế. Đồng rial mới sẽ tương đương với 10.000 rial hiện nay, và sẽ được chia thành 100 gheran (tương đương với xu), theo như giải thích trên Icana, trang mạng của Nghị viện Iran. Dự luật này còn phải được Nghị viện thông qua và được Hội đồng Vệ binh – cơ quan chuyên trách xem xét các văn bản luật – phê chuẩn. Theo Ủy ban Kinh tế Nghị viện Iran, dự luật này sẽ « tạo thuận lợi cho các hoạt động giao dịch và kiểm toán của các định chế ». Để đơn giản hóa các giao dịch, người dân Iran trong nhiều năm đã gọi đồng tiền của họ là toman bằng cách trừ một số 0 vào giá trị của đồng rial, gây nhầm lẫn cho du khách nước ngoài.

(AP/Reuters) – Vinfast khởi công nhà máy sản xuất xe điện trị giá 500 triệu đô la ở Ấn Độ. Nhà máy được khởi công hôm nay, 04/08/2025, tại bang Tamil Nadu, là một phần trong dự án đầu tư hai tỷ đô la của tập đoàn này tại Ấn Độ. Vinfast đang ngày càng tập trung vào các thị trường châu Á sau khi gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu. Theo số liệu hồi tháng 04/2025, doanh số bán xe của Vinfast đã tăng gấp ba trong năm 2024, nhưng doanh nghiệp này vẫn lỗ gần 3,2 tỷ đô la. Cuối tháng Sáu, nhiều cửa hàng của Vinfast tại Canada, California và tại châu Âu được ghi nhận đã đóng cửa. 

(RFI) – Thuốc tránh thai dành cho nam giới có thể sớm có mặt trên thị trường. Công ty Yourchoice Therapeutics của Mỹ cho biết loại thuốc mang tên YCT-529 mà họ đang nghiên cứu, đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn sau các cuộc thử nghiệm ban đầu trên nam giới. Công ty cho biết loại thuốc này không chứa hormone và phải được uống mỗi ngày. 

(AFP) – Thêm 17 kỉ lục về nóng tại Nhật Bản, tiếp theo hai tháng nóng chưa từng có trong lịch sử. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật hôm nay, 04/08/2025, ghi nhận 17 kỉ lục về nóng tại hàng loạt khu vực trên tổng số 900 điểm đo lường trên quần đảo. Nhiệt độ tại thành phố miền trung Tomatsu lên đến 40,3°C. Theo AFP, giới khí tượng học Nhật Bản không thừa nhận có « mối liên hệ trực tiếp » giữa tình hình nhiệt độ gia tăng bất thường nói trên với xu thế Biến đổi khí hậu, do trái đất bị hâm nóng, nhưng họ cũng ghi nhận sự gia tăng của nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, những năm gần đây. Năm nay, tại miền tây Nhật Bản, mùa mưa chấm dứt sớm hơn đến 3 tuần so với lệ thường.

(AFP) – Bắc Kinh báo động mức cao nhất trước nguy cơ mưa lớn. Một tuần sau những đợt lụt lội chết người, chính quyền Trung Quốc hôm nay, 04/08/2025, phát lệnh báo động mới, kêu gọi người dân thủ đô tránh di chuyển vào lúc mưa như trút nước, vì theo dự báo có đến 200 mm sắp đổ xuống trong 6 giờ tới tại nhiều vùng thủ đô. Bắc Kinh đặt 16 quận huyện trong tình trạng báo động tối đa, lần đầu tiên kể từ 28/07. Nhiều điểm du lịch như một số đoạn của Vạn Lý Trường Thành đã đóng cửa và các hoạt động buôn bán bị đình chỉ. Từ ngày 23-29/07, những trận mưa như thác đã khiến 44 người chết ở Bắc Kinh. Nhiều tỉnh thành khác cũng bị ảnh hưởng do mực nước sông dâng cao bất ngờ, khiến nhiều người thiệt mạng.  


**********

Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Mỹ cử đặc sứ Witkoff đến Nga trong tuần này

Minh Anh

Chủ Nhật, 03/08/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đặc sứ Steve Witkoff sẽ đến Nga vào « thứ Tư 06/08 hoặc thứ Năm 07/08 », vài ngày trước khi hết hạn tối hậu thư do ông đặt ra với đồng cấp Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh Ukraina. Phía Matxcơva xác nhận thông tin, đánh giá chuyến thăm của ông Witkoff là « quan trọng và hữu ích ».

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Trước giới báo chí, tổng thống Trump nói thêm rằng hai tầu ngầm hạt nhân mà ông ra lệnh triển khai hiện đang ở « trong khu vực » nhưng không nêu rõ vùng nào. Lệnh này được ông Trump đưa ra hôm 01/08, sau một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội với cựu tổng thống Nga Dmitri Medvedev. Tuy nhiên, nguyên thủ Mỹ không cho biết rõ đó là tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hay tầu ngầm có trang bị đầu đạn hạt nhân.

Điện Kremlin đợi đến 3 ngày sau mới có phản ứng. Trước giới báo chí, phát ngôn viên Dmitri Peskov hôm nay kêu gọi « hết sức cẩn trọng » trong việc đe dọa tấn công hạt nhân, đồng thời khẳng định hai tầu ngầm mà ông Trump ra lệnh triển khai « đã được đưa vào hoạt động » thường trực.

Trong tuần rồi, Donald Trump đã gia hạn cho tổng thống Nga 10 ngày, tức là đến thứ Sáu 08/08, để chấm dứt chiến tranh tại Ukraina, nếu không sẽ phải hứng lấy những đòn trừng phạt mới. Tuy nhiên tổng thống Mỹ không nêu chi tiết về những trừng phạt đó. Trước giới báo chí, nguyên thủ Mỹ khẳng định cách duy nhất để Nga tránh bị trừng phạt là « đúc kết một thỏa thuận để người dân không còn bị giết ! ».

AFP nhắc lại, đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã nhiều lần đến Matxcơva và hội đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng các nỗ lực của ông Trump nhằm nối lại đối thoại với điện Kremlin đều không mang lại kết quả. Hôm thứ Sáu, nguyên thủ Nga tái khẳng định lập trường, yêu cầu Ukraina chính thức nhượng bốn vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (Donetsk, Luhansk, Zaporijia, Kherson) cũng như bán đảo Crimée, đồng thời đòi Kiev không tiếp nhận vũ khí phương Tây cũng như từ bỏ ý định gia nhập NATO, những đòi hỏi mà phía Ukraina đánh giá là « không thể chấp nhận ».

Trước sự bế tắc này, nguyên thủ Mỹ còn đe dọa áp đặt các biện pháp « thuế quan thứ cấp » nhắm vào những nước nào tiếp tục giao thương với Nga như Trung Quốc và Ấn Độ. Stephen Miller, một trong những trợ lý có ảnh hưởng nhất của tổng thống Trump, trong một chương trình của kênh Fox News, đã chỉ trích Ấn Độ « tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến của Nga bằng cách mua dầu từ Nga ».

Bất chấp các áp lực từ Washington, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào nước láng giềng vẫn tiếp diễn. Theo giới chức quân sự Ukraina, sáng hôm nay, 04/08, các cuộc không kích của Nga tại nhiều vùng của Ukraina đã khiến một người chết và 5 người bị thương. Phía Nga cho biết đã bắn chặn được 61 drone Ukraina trong đêm Chủ Nhật sáng thứ Hai.

Dù vậy, tổng thống Ukraina hôm qua thông báo hai bên đang chuẩn bị một đợt trao đổi tù nhân mới, cho phép khoảng 1.200 binh sĩ Ukraina được trở về nhà, sau cuộc đàm phán với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng Bảy vừa qua.


*********

Hàn Quốc dỡ loa phát thanh tuyên truyền chống Bắc Triều Tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng

Minh Phương

Hàn Quốc hôm nay, 04/08/2025, thông báo đã bắt đầu tháo dỡ các loa phóng thanh dùng để phát nhạc K-pop và tin tức sang Bắc Triều Tiên. Đây là một hành động do tổng thống Lee Jae Myung khởi xướng nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. 

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

1 phút Thời gian đọc

South Korean soldiers work on a loudspeaker that is set up for propaganda broadcasts during a military drill near the demilitarized zone separating the two Koreas in Paju, South Korea, in this handou
Hình tự liệu: Binh sĩ Hàn Quốc lắp đặt các loa phóng thanh tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên trong một cuộc diễn tập tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, Bàn Môn Điếm ngày 09/06/2024. via REUTERS - THE DEFENSE MINISTRY

Quảng cáo

Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Hàn Quốc Lee Kyung Ho gọi đây là "một biện pháp thiết thực nhằm hạ nhiệt căng thẳng" với Bình Nhưỡng mà "không làm suy yếu lập trường quân sự chống lại miền Bắc". Ông Lee cho biết thêm là tất cả các loa phóng thanh dọc biên giới sẽ được tháo dỡ trong khoảng hai đến ba ngày tới.

Theo AFP, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ việc tháo dỡ này do Seoul quyết định và không có bất kỳ cuộc thảo luận nào với Bắc Triều Tiên. Hiện vẫn chưa biết Bình Nhưỡng có sẽ rút các loa phóng thanh được lắp đặt ở biên giới hay không. 

Hãng tin Yonhap nhắc lại chính quyền Hàn Quốc đã ngừng phát thanh tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên vào ngày 11/06/2025. Ngay ngày hôm sau, Bắc Triều Tiên cũng đã ngừng các hoạt động tương tự.

Đắc cử hồi đầu tháng Sáu, tống thống Lee Jae Myung được cho là có lập trường mềm mỏng với Bình Nhưỡng hơn so với người tiền nhiệm Yoon Suk Yeon, người đã ra lệnh tái khởi động chiến tranh tâm lý ở tiền tuyến bằng loa phát thanh, để đáp trả việc Bắc Triều Tiên thả bóng bay chở rác sang Hàn Quốc. Ông Lee Jae Myung khẳng định "dù thế nào đi nữa thì hòa bình vẫn tốt hơn là chiến tranh" và ra lệnh cho quân đội ngừng các hoạt động phát thanh tại biên giới để "khôi phục niềm tin" giữa hai nước. 


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 05 tháng 8 -2025

xxx

TrumpKhoc
************

Malaysia sẵn sàng cử đoàn giám sát ngừng bắn Thái Lan - Campuchia

Thủ tướng Malaysia sẵn sàng cử phái đoàn quân sự giám sát lệnh ngừng bắn Thái Lan - Campuchia, tùy vào kết quả họp ủy ban biên giới hai nước.

"Malaysia đang hỗ trợ giám sát bằng vệ tinh. Đã có thỏa thuận giữa các bên rằng quá trình giám sát này sẽ do tùy viên quốc phòng Malaysia điều phối. Tùy viên quốc phòng của chúng ta, cùng các nước ASEAN, đang giữ vai trò giám sát từ xa", Thủ tướng Anwar Ibrahim nói trong phiên chất vấn trước quốc hội Malaysia hôm nay.

Ông Anwar nói rằng Malaysia sẵn sàng gửi đoàn giám sát đến biên giới Thái Lan - Campuchia nếu hai nước đề nghị. Tuy nhiên, hiện diện quân sự của bên thứ ba trên thực địa có cần thiết hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả vòng đàm phán của Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan - Campuchia, diễn ra ở Malaysia trong tuần này.

"Cho đến nay, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, dù rất căng thẳng và nhạy cảm", ông Anwar nói.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu ngày 5/8 tại tòa nhà quốc hội, Kuala Lumpur. Ảnh: Bernama

Thủ tướng Anwar Ibrahim phát biểu tại tòa nhà quốc hội Malaysia ngày 5/8. Ảnh: Bernama

Phái đoàn Thái Lan và Campuchia đã đến Malaysia ngày 4/8, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung. Buổi họp cấp bộ trưởng giữa hai phái đoàn dự kiến diễn ra ngày 7/8, tròn 10 ngày thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Các đại diện Malaysia, Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò quan sát viên, tương tự cuộc đàm phán ngừng bắn ngày 28/7.

Ông Anwar cho biết Thái Lan và Campuchia đã đề nghị Malaysia tiếp tục làm trung gian hòa giải đến khi đạt được giải pháp cho xung đột biên giới, kể cả sau khi Malaysia kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025.

"Chúng tôi ban đầu đặt mục tiêu tìm được giải pháp cho xung đột trong vòng ba tháng. Tuy nhiên, giống như mọi cuộc đàm phán, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần không đảm bảo tiến độ như kỳ vọng. Điều quan trọng là các bên vẫn tạo được bước tiến, thông qua lệnh ngừng bắn và cam kết tìm kiếm giải pháp", ông nói.

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh quá trình này cần đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, tránh ảnh hưởng từ bên ngoài khu vực. Ông cho rằng mọi đề nghị sắp tới về lực lượng giám sát hoặc gìn giữ hòa bình tại biên giới Thái Lan - Campuchia chỉ nên bao gồm các thành viên ASEAN.

"Chúng tôi muốn tránh can dự trực tiếp từ các cường quốc. ASEAN cần giữ vai trò chủ động trong quá trình đàm phán", Thủ tướng Anwar nói, thêm rằng ông ủng hộ Mỹ và Trung Quốc hỗ trợ về phương diện hậu cần nhưng cần đảm bảo trung lập.

Thanh Danh (Theo Malay Mail, Fresh News, Channel NewsAsia)


*********

Mexico phát hiện 32 thi thể bị vùi trong khu đất hoang

Cảnh sát Mexico tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của 32 nạn nhân bị vùi trong khu đất hoang trong một nông trại ở bang Guanajuato.

"Trong số 32 thi thể được tìm thấy ở hiện trường tại thị trấn La Calera, 15 nạn nhân đã được xác minh danh tính", Văn phòng Công tố bang Guanajuato, miền trung Mexico, ngày 4/8 thông báo.

Thông tin về số nạn nhân được Văn phòng Công tố bang công bố theo yêu cầu minh bạch từ tổ chức "Hasta Encontrate", gồm gia đình những nạn nhân mất tích tại Mexico.

Giới chức địa phương mở chiến dịch khám xét nông trại bị bỏ hoang ở thị trấn La Calera, vùng Irapuato, từ ngày 30/7 đến ngày 4/8. Họ khai quật được hàng loạt thi thể trong tình trạng không còn nguyên vẹn trong khu đất cạnh nhà kho của nông trại.

Công tố viên trưởng Gerardo Vazquez Alatriste cho biết đây là kết quả của một cuộc điều tra kỹ lưỡng, dựa trên phân tích tình báo và phối hợp điều tra với nhiều địa phương khác. Cơ quan này chưa công bố hết thông tin, để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra hoặc vô tình gây tổn hại gia đình các nạn nhân liên quan.

Nhân viên pháp y và cảnh sát bang Guanajuato khai quật thi thể trong nông trại ở La Calera ngày 30/7. Ảnh: Văn phòng Công tố bang Guanajuato

Nhân viên pháp y và cảnh sát bang Guanajuato khai quật thi thể trong nông trại ở La Calera ngày 30/7. Ảnh: Văn phòng Công tố bang Guanajuato

Trong khi đó, tổ chức Hasta Encontrate khẳng định nhận được tin báo có 20-60 thi thể được chôn ở nông trại La Calera.

"Chúng tôi sẽ không để cho những nạn nhân này mãi mãi vô danh. Chúng tôi không chấp nhận sự im lặng vĩnh viễn từ hệ thống và yêu cầu được quyền nhận diện người thân của mình", tổ chức này nhấn mạnh.

Guanajuato, trung tâm công nghiệp và du lịch của Mexico, cũng là bang có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất cả nước, phần lớn do các cuộc chiến giành lãnh thổ giữa băng đảng Santa Rosa de Lima và băng đảng Jalisco New Generation.

Năm ngoái, bang này ghi nhận hơn 3.100 vụ giết người, chiếm 10,5% tổng số vụ án mạng trên toàn quốc. Bang cũng tiếp nhận khoảng 3.600 đơn trình báo mất tích, trong khi con số này trên toàn Mexico là hơn 120.000.

Phát hiện mới nhất tại La Calera một lần nữa cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất tích và bạo lực băng đảng ở Mexico.

Dư luận nước này đầu năm nay từng rúng động với vụ án "trại trừ khử" ở bang Jalisco. Các băng đảng tội phạm ma túy dùng một nông trại ở vùng Izaguirre làm nơi thủ tiêu người chống đối và hỏa táng nạn nhân. Giới chức Mexico xác định được ít nhất 6 ngôi mộ tập thể trong khu vực, song chưa thể thống kê chính xác số lượng nạn nhân.

Thanh Danh (Theo AFP, El Universal)


*************

Tổng thống Mỹ đe dọa tăng thuế nhập khẩu với các nước mua dầu của Nga

Ý mở chiến dịch truy quét mafia Trung Quốc quy mô lớn

Ngày 04/08/2025, cảnh sát Ý loan báo bắt giữ 13 người trong chiến dịch truy quét các băng đảng Trung Quốc trên toàn quốc, cáo buộc những nhóm mafia này buôn thuốc phiện, buôn người và cướp có vũ trang.

Đăng ngày:

1 phút Thời gian đọc

Biển quảng cáo của các nhà máy sản xuất thời trang nhanh tại khu công nghiệp Prato, miền trung nước Ý, ngày 01/08/2025. Các tập đoàn Trung Quốc trong khu vực này phát triển mạnh nhờ cái gọi là "hệ thống Prato".
Biển quảng cáo của các nhà máy sản xuất thời trang nhanh tại khu công nghiệp Prato, miền trung nước Ý, ngày 01/08/2025. Các tập đoàn Trung Quốc trong khu vực này phát triển mạnh nhờ cái gọi là "hệ thống Prato". AFP - STEFANO RELLANDINI

Quảng cáo

Thông tín viên Anne Le Nir tại Roma tường thuật :

« Cảnh sát chuyên trách chống các tổ chức tội phạm đã tiến hành khám xét tại 26 thành phố, từ bắc đến nam nước Ý. Đặc biệt, cảnh sát Ý đã tịch thu hơn 5.000 liều methamphetamine, một loại thuốc phiện có biệt danh là "ma túy của người nghèo".

Chiến dịch cảnh sát này được thực hiện sau nhiều cuộc điều tra. Nhất là tại Prato, một thành phố của vùng Toscana nổi tiếng về ngành công nghiệp may mặc và là nơi sinh sống của một trong số cộng đồng người Hoa lớn nhất nước.

Hơn nữa, trong số những người bị bắt, nhiều người bị cáo buộc bóc lột người nhập cư Trung Quốc bất hợp pháp tại nhiều doanh nghiệp ở Prato. Các băng đảng Trung Quốc có liên quan đến hoạt động làm giả các thương hiệu xa xỉ chẳng hạn như Armani và Valentino, dành cho thị trường phương Tây.

Theo các nhà điều tra, mafia Trung Quốc sử dụng các biện pháp đe dọa và bạo lực giống như các băng đảng tội phạm Ý. Những nhóm tội phạm Trung Quốc này đặc biệt còn thiết lập quan hệ với băng đảng khét tiếng Ndrangheta vùng Calabria để mở rộng phạm vi hoạt động tại Ý. »


**********

Tổng thống Mỹ đe dọa tăng thuế nhập khẩu với các nước mua dầu của Nga

Chi Phương

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua, 04/08/2025, đã dọa tăng thêm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ nhập vào Hoa Kỳ, vốn đã phải chịu mức 25 %. Nguyên thủ Mỹ chỉ trích New Delhi đã mua dầu của Nga với số lượng lớn, góp phần hỗ trợ « cỗ máy chiến tranh » của Matxcơva ở Ukraina, thậm chí còn bán lại dầu của Nga trên thị trường quốc tế để thu lợi nhuận lớn.

Đăng ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường thuật :

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, Donald Trump nhắm vào Ấn Độ. Trên trang mạng xã hội của mình, tổng thống Hoa Kỳ đã chỉ trích New Delhi đã mua nhiều dầu khí của Nga. Tổng thống Mỹ cho rằng cần phải đưa ra trừng phạt : « Ấn Độ không quan tâm đến số người chết tại Ukraina bởi cỗ máy chiến tranh của Nga ».

Ông Trump đe dọa tăng thêm đáng kể vào mức thuế 25 % hiện nay đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Cần phải biết rằng Washington và New Delhi đã đàm phán trong nhiều tháng nhưng đạt được thỏa thuận thương mại. Một trong những điểm gây tranh cãi là việc Ấn Độ từ chối mở cửa hoàn toàn thị trường đối với toàn bộ nông sản Mỹ.

Đe dọa của Donald Trump được đưa ra vào lúc tổng thống Mỹ ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước việc thiếu tiến triển trong đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraina. Tối hậu thư mà ông Trump đưa ra cho Matxcơva kết thúc vào tuần này. Ông Trump cũng đã hứa sẽ trừng phạt những nước tiếp tục mua dầu hỏa Nga.

Theo Reuters, ông Trump đang đe dọa áp thêm 100% thuế vào những nước mua dầu hỏa của Nga. Kể từ khi dầu của Nga bị phương Tây tẩy chay, Ấn Độ đã tăng cường mua năng lượng giá rẻ của Nga. Trong sáu tháng đầu năm nay, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 1,75 triệu thùng/ngày qua đường biển từ Nga. Không chỉ riêng New Delhi, Trung Quốc cũng bị ông Trump gây áp lực để ngừng mua dầu giá rẻ. Bắc Kinh hiện là khách hàng lớn nhất của Nga, với tổng giá trị khoảng 219,5 tỷ đô la dầu mỏ, khí đốt và than đá.

Về phần mình, bộ Ngoại Giao Ấn Độ ra thông cáo cho rằng những chỉ trích của Hoa Kỳ là vô căn cứ và không hợp lý, New Delhi sẽ « có những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của đất nước ».


***********

Tin tức thế giới 5-8: Ông Medvedev lại cảnh báo hạt nhân

NGỌC ĐỨC

Ông Medvdev - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Ông Medvedev tiếp tục cảnh báo hạt nhân

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-8 (giờ địa phương), Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga Dmitry Medvedev đã khẳng định việc Matxcơva từ bỏ lệnh cấm triển khai tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung là hệ quả cho những hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Medvedev viết trên mạng xã hội X: "Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga về việc rút khỏi lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn là hệ quả của chính sách chống Nga của các nước NATO. Đây là thực tế mới mà tất cả đối thủ của chúng ta sẽ phải tính đến. Hãy chờ đợi các bước tiếp theo".

Trước đó, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào năm 2019 với cáo buộc Nga không tuân thủ. Matxcơva cũng lập tức rút khỏi văn kiện này, nhưng vẫn tuyên bố sẽ không triển khai các loại vũ khí trên nếu Washington cũng không làm vậy.

Tuy nhiên, hồi tháng 12-2024, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo Matxcơva sẽ phải đáp trả những gì ông gọi là "hành động gây bất ổn" của Mỹ và NATO trên phương diện chiến lược.

Ông Trump lại dọa áp thuế lên Ấn Độ vì mua dầu Nga

Ông Medvdev - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 4-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa từ Ấn Độ nếu nước này tiếp tục mua dầu của Nga.

Ông Trump đăng trên mạng xã hội: "Ấn Độ không chỉ mua lượng lớn dầu của Nga, họ sau đó còn bán phần lớn lượng dầu đã mua trên thị trường mở để kiếm lợi nhuận lớn. Họ không quan tâm có bao nhiêu người ở Ukraine đang bị giết bởi cỗ máy chiến tranh Nga. Vì điều này, tôi sẽ tăng đáng kể thuế quan mà Ấn Độ phải trả cho Mỹ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhanh chóng phản ứng rằng New Delhi sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của mình".

"Việc nhắm mục tiêu vào Ấn Độ là không công bằng và vô lý", người phát ngôn nói thêm.

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ sớm áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga cũng như các nước mua xuất khẩu năng lượng của Matxcơva, trừ khi Nga có các bước chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi với Ukraine.

Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro bị quản thúc tại gia

Ông Medvdev - Ảnh 3.

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-8, thẩm phán Tòa án tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã tuyên cựu tổng thống nước này Jair Bolsonaro bị quản thúc tại gia trong bối cảnh ông đang đối diện cáo buộc âm mưu đảo chính.

Trong lệnh bắt giữ của mình, bà Moraes khẳng định ông Bolsonaro đã không tuân thủ các lệnh hạn chế tư pháp được đưa ra hồi tháng 7.

Bà Moraes cũng cấm ông Bolsonaro tiếp khách, ngoại trừ luật sư và những người được tòa cho phép, cũng như cấm sử dụng điện thoại di động trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba.

Ông Bolsonaro hiện đối mặt cáo buộc cùng hàng chục đồng minh âm mưu lật đổ cuộc bầu cử năm 2022, khi Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva giành thắng lợi.

Ông Trump, người xem ông Bolsonaro là "đồng minh về lý tưởng", đã phản đối gay gắt những động thái này, đặt lệnh trừng phạt lên bà Moraes cũng như tuyên bố đánh nặng thuế quan lên Brazil nếu không chấm dứt "cuộc săn phù thủy" này.

Israel đánh chặn tên lửa phóng từ Yemen

Rạng sáng 5-8, quân đội Israel thông báo đã đánh chặn một tên lửa từ Yemen sau khi còi báo động không kích vang lên ở nhiều khu vực trên khắp đất nước.

Tel Aviv khẳng định lực lượng Houthi tại Yemen đã liên tục bắn vào Israel và tấn công các tuyến đường biển.

Israel cũng cho biết đã thực hiện một loạt cuộc không kích trả đũa, song không cung cấp thêm chi tiết.

Tesla "tặng" ông Musk 29 tỉ USD làm quà giữ chân

Ông Medvdev - Ảnh 4.

Hãng xe điện Tesla đang cố gắng giữ chân tỉ phú Elon Musk bằng gói cổ phiếu thưởng cực kỳ hấp dẫn

Tesla vừa cấp cho Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk gói cổ phiếu trị giá khoảng 29 tỉ USD trong thỏa thuận lương mới nhằm giữ chân tỉ phú này trong giai đoạn sắp tới.

Công ty mô tả "giải thưởng tạm thời" gồm 96 triệu cổ phiếu mới là bước đầu tiên và là khoản thanh toán "thiện chí" để bù đắp cho gói lương thưởng hơn 50 tỉ USD cho ông Musk, vốn bị Tòa án bang Delaware bác bỏ năm 2024.

Ông Musk có thể nhận giải thưởng "béo bở" trên nếu duy trì vai trò điều hành cấp cao thêm hai năm và tòa án không khôi phục gói lương 2018, hiện trong quá trình kháng cáo.

Động thái này nhằm giữ ông Musk, gương mặt đại diện của Tesla và kiến trúc sư chiến lược cho dự án taxi robot, dồn sự tập trung vào hãng xe điện chứ không phải các dự án khác.

Tesla đang trong thời điểm chuyển giao mô hình kinh doanh quan trọng từ kinh doanh xe điện sang vận hành dịch vụ taxi tự lái và robot.

Tesla cho biết trước khi có khoản thưởng 29 tỉ USD trên, ông Musk chưa nhận được khoản lương đáng kể nào kể từ năm 2017. 

Chợ ở Yangon

Tin tức thế giới 5-8: Ông Medvedev lại cảnh báo hạt nhân; Thái Lan tố drone Campuchia bay vượt biên  - Ảnh 6.

Một công nhân đẩy xe qua khu vực hàng hóa tươi sống tại một ngôi chợ ở cố đô Yangon, Myanmar ngày 4-8 - Ảnh: AFP


*********

Australia chi 6,5 tỷ USD mua hộ vệ hạm tàng hình Nhật Bản

Australia sẽ ký hợp đồng trị giá 6,5 tỷ USD với công ty Nhật để đóng 11 hộ vệ hạm tàng hình, thay thế chiến hạm cũ trong biên chế.

Phó thủ tướng Australia Richard Marles hôm nay cho biết hợp đồng với tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản dự kiến được ký vào cuối năm nay. Đây sẽ là thương vụ mua sắm quốc phòng lớn thứ hai của Australia, sau hợp đồng đóng tàu ngầm hạt nhân với Mỹ và Anh năm 2023, cũng là một trong những thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản.

"Điều này mang tính quan trọng trong cung cấp cho hải quân Australia khả năng triển khai lực lượng với tác động mạnh mẽ, vốn là trọng tâm của thách thức chiến lược. Đây là thời điểm rất quan trọng trong quan hệ song phương giữa Australia và Nhật Bản", ông Marles nói.

Hộ vệ hạm JS Mogami di chuyển trên biển tháng 4/2022. Ảnh: Wikimedia

Hộ vệ hạm JS Mogami di chuyển trên biển tháng 4/2022. Ảnh: Wikimedia

Australia quyết định chọn hộ vệ hạm lớp Mogami của Nhật Bản thay vì chiến hạm lớp MEKO A-200 do Đức chế tạo. Theo ông Marles, lớp Mogami có khả năng phóng tên lửa tầm xa, tầm hoạt động hơn 18.500 km và tính tự động hóa cao. Hộ vệ hạm lớp Anzac mà Australia đang biên chế có tầm hoạt động hơn 11.000 km và thủy thủ đoàn lớn hơn lớp Mogami.

Chính phủ Australia năm 2024 cho biết sẽ chi 6,5 tỷ USD để mua hộ vệ hạm đa năng thay cho các tàu lớp Anzac. Chúng sẽ làm nhiệm vụ săn ngầm và phòng không để bảo vệ các tuyến đường thương mại biển, cũng như những tuyến tiếp cận khu vực phía bắc Australia.

Ba chiến hạm đầu tiên trong số này sẽ được đóng ở nước ngoài, số còn lại sẽ được chế tạo tại Tây Australia. Hộ vệ hạm đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2029.

Hộ vệ hạm lớp Mogami do Nhật Bản phát triển có thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tàng hình. Mỗi chiếc có chiều dài hơn 132 m, lượng giãn nước đầy tải 5.500 tấn, có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h.

Một trong những đặc điểm nổi bật của lớp Mogami là cột ăng-ten vô tuyến thống nhất (UNICORN) nằm trên đỉnh tháp chỉ huy, bên trong chứa nhiều loại ăng-ten và cảm biến khác nhau.

Chiến hạm lớp Mogami được trang bị một hải pháo Mark 45 cỡ nòng 127 mm, hai cụm 8 ống phóng tên lửa diệt hạm Type 17, một bệ phòng thủ tầm gần SeaRAM, 16 ống phóng thẳng đứng Mark 41 và hai bệ vũ khí điều khiển từ xa lắp súng 12,7 mm.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, War Zone, AFP)


***********

Mỹ có thể yêu cầu du khách nộp bảo lãnh 15.000 USD khi xin visa

Mỹ sẽ thí điểm chương trình nộp tiền bảo lãnh lên tới 15.000 USD cho một số loại visa du lịch, kinh doanh, nhắm vào những nước có tỷ lệ người lưu trú quá hạn cao.

Công báo Liên bang Mỹ ngày 4/8 cho biết chương trình thí điểm này trao cho viên chức lãnh sự quyền quyết định yêu cầu đặt tiền bảo lãnh đối với du khách từ các quốc gia có tỷ lệ quá hạn visa cao hay thiếu thông tin sàng lọc, thẩm tra, nhằm đối phó tình trạng lưu trú quá hạn.

Chương trình thí điểm sẽ được triển khai từ 20/8 và kéo dài khoảng một năm. Viên chức lãnh sự sẽ chọn một trong ba mức tiền bảo lãnh với đương đơn xin visa trong diện bị yêu cầu, gồm 5.000, 10.000 hoặc 15.000 USD, nhưng sẽ được khuyến nghị yêu cầu tối thiểu 10.000 USD. Số tiền bảo lãnh này sẽ được hoàn trả cho du khách nếu họ rời Mỹ đúng hạn visa.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã liệt kê các tiêu chí áp dụng để xác định các quốc gia bị ảnh hưởng. Danh sách các nước này có thể được cập nhật trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết ước tính lượng người xin visa có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Công dân nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Dulles, Washington, ngày 29/6. Ảnh: AFP

Công dân nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Dulles, Washington, ngày 29/6. Ảnh: AFP

Ông Trump đã triển khai một chương trình thí điểm tương tự hồi tháng 11/2020, trong những tháng cuối của nhiệm kỳ đầu, nhưng chương trình đã không được thực hiện đầy đủ do du lịch toàn cầu sụt giảm vì đại dịch Covid-19.

Hồi tháng 6, ông Trump ký lệnh cấm nhập cảnh toàn bộ hoặc một phần đối với công dân từ 18 nước, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Nhiều nước trong danh sách cấm nhập cảnh có tỷ lệ lưu trú quá hạn visa cao, như Chad, Eritrea, Haiti, Myanmar và Yemen.

Trong gói chi tiêu được quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 7 cũng có điều khoản quy định "phí đảm bảo visa" 250 USD đối với bất kỳ ai được cấp visa không định cư. Khoản phí này có thể được hoàn lại nếu người được cấp visa tuân thủ quy định. Mức phí 250 USD sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/10.

Hiệp hội Du lịch Mỹ cho biết mức phí này có thể cản trở hoạt động đi lại. "Nếu được triển khai, Mỹ sẽ trở thành một trong những nước có phí visa du lịch cao nhất thế giới", Hiệp hội tuyên bố.

Đức Trung (Theo Reuters, AP)


***********

Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro bị quản thúc tại gia

Thẩm phán Brazil ra lệnh quản thúc tại gia với cựu tổng thống Jair Bolsonaro vì vi phạm lệnh cấm dùng mạng xã hội trong lúc đang bị xét xử.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes ngày 4/8 ra phán quyết tuyên bố cơ quan tư pháp sẽ không cho phép cựu tổng thống Jair Bolsonaro "coi thường lệnh của tòa" vì quyền lực chính trị và kinh tế của ông.

Thẩm phán Moraes chỉ trích ông Bolsonaro liên tục không tuân thủ các hạn chế của tòa án trong thời gian xét xử, trong đó có lệnh cấm sử dụng mạng xã hội. Ông Bolsonaro do đó bị áp lệnh quản thúc ở nhà riêng tại thủ đô Brasilia. Ông Moraes cũng cấm cựu tổng thống Brazil tiếp khách, ngoại trừ luật sư, và cấm ông sử dụng điện thoại.

Động thái trên của thẩm phán Moraes dự kiến vấp phải phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ ông Bolsonaro cũng như vấp phải phản đối từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng minh của ông Bolsonaro.

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ở thành phố Kissimmee, bang Florida, Mỹ, hồi tháng 1/2023. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ở thành phố Kissimmee, bang Florida, Mỹ, hồi tháng 1/2023. Ảnh: AFP

Tòa án Tối cao Brazil đang xét xử Bolsonaro với cáo buộc âm mưu đảo chính sau khi ông thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử năm 2022.

Ông Bolsonaro tháng trước bị yêu cầu đeo vòng chân theo dõi và bị cấm sử dụng mạng xã hội sau khi bị cáo buộc âm mưu phá hoại phiên tòa xét xử bằng những bài viết trên mạng, được các con và đồng minh của ông chia sẻ. Theo lệnh cấm từ tòa, các bên thứ ba cũng bị cấm chia sẻ những phát biểu của ông Bolsonaro.

Ông Bolsonaro, 70 tuổi, chính trị gia theo đường lối cánh hữu, là tổng thống Brazil giai đoạn 2019-2022. Ông được coi là đồng minh của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu và có nhiều điểm tương đồng với lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ gọi phiên tòa chống lại ông Bolsonaro là "cuộc săn phù thủy", đồng thời áp thuế 50% lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Bộ Tài chính Mỹ cũng áp trừng phạt với thẩm phán Moraes, người đang chủ trì phiên tòa xét xử ông Bolsonaro.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) – Đại diện Thương mại Mỹ : Các biện pháp thuế quan mới của Trump « gần như sẽ không thay đổi ». Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố hôm qua, 03/08/2025, trên CBS, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết sẽ không có những thay đổi trong thời gian trước mắt, sau quyết định của tổng thống Mỹ ngày 31/07, áp thuế ở mức từ 10 đến 41% đối với hàng chục quốc gia. Riêng với Brazil, thuế nhập khẩu sẽ lên đến 50%, để trả đũa việc tư pháp nước này truy tố cựu tổng thống cực hữu Jair, vì cáo buộc « mưu đồ đảo chính ».  

(Reuters) – Thỏa thuận thuế quan Mỹ - Âu khiến niềm tin của giới đầu tư vào khu vực đồng euro sụt giảm mạnh « ngoài dự đoán ». Chỉ số niềm tin Sentix của giới đầu tư vào khu vực đồng euro, được công bố hôm nay, 04/08/2025, tụt từ 4,5 điểm vào tháng trước xuống mức 3,7 điểm tháng này, sau ba tháng tăng liên tục. Mức sụt giảm mạnh như trên là bất ngờ, bởi trước đó giới phân tích vẫn dự kiến chỉ số này sẽ là 8 điểm. Điều tra được tiến hành từ ngày 31/07 đến ngày 02/08, sau khi Liên Âu và Mỹ đạt thỏa thuận về thuế quan, với hàng châu Âu vào Mỹ bị áp thuế 15%, hàng Mỹ được hưởng thuế suất 0%.

(AFP) – Brazil : Hàng nghìn người biểu tình hoan nghênh chính quyền Trump trừng phạt thẩm phán phụ trách hồ sơ cựu tổng thống Bolsonaro. Hôm qua, 03/08/2025, người biểu tình xuống đường tại nhiều thành phố Brazil, sau quyết định trừng phạt tài chính của bộ Tài chính Mỹ hôm 30/07 nhắm vào thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes. Hai ngày sau, vị thẩm phán nói trên tuyên bố tư pháp Brazil không lùi bước trước « các đe dọa » của chính quyền Trump. 

(RFI) – Nga mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ tấn công đẫm máu tại Crocus City khiến 149 người thiệt mạng. Phiên tòa xét xử 19 bị cáo trong vụ tấn công vào buổi trình diễn nhạc rock hồi tháng Ba năm ngoái, tại Crocus City, Nga, sẽ diễn ra vào hôm nay, 04/08/2025. Đây là một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử của Nga, khiến 149 người chết và hơn 600 người bị thương. Vụ tấn công cũng làm dấy lên làn sóng bài ngoại chống người Trung Á ở Nga, khiến nước này phải siết chặt kiểm soát người nhập cư. Đầu tháng 3, Hoa Kỳ đã thông báo bắt giữ Mohammad Sharifullah, một thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) bị tình nghi lên kế hoạch cho vụ tấn công sân bay Kabul năm 2021 khiến 183 người thiệt mạng và đã thừa nhận chỉ đạo những kẻ thực hiện vụ tấn công ở Crocus. 

(AFP ) – Ba Lan gia hạn kiểm soát biên giới với Đức và Litva. Bộ trưởng Nội Vụ Ba Lan Marcin Kierwinski hôm qua, 03/08/2025, tuyên bố biện pháp này sẽ được gia hạn đến ngày 04/10. Theo chính quyền Vacxava, mỗi tháng có hàng trăm người, chủ yếu là người Trung Đông, vượt biên từ Belarus qua các quốc gia vùng Baltic và đến Ba Lan rồi từ đó sang Đức. Trong cuộc họp, ông Robert Bagan, chỉ huy lực lượng biên phòng Ba Lan, cho biết từ ngày 07/07 đến ngày 02/08, hơn 493.000 người qua lại biên giới giữa Ba Lan, Đức và Litva đã bị lực lượng biên phòng Ba Lan kiểm tra. Trong đó, 185 người đã bị từ chối nhập cảnh vào Ba Lan. Ngoài ra, 14 người đã bị bắt vì dính líu đến các hoạt động đưa người vượt biên trái phép. 

(NHK) – Thái Lan và Cam Bốt dự kiến đàm phán 4 ngày về tranh chấp biên giới. Đàm phán trên nguyên tắc bắt đầu từ hôm nay, 04/08/2025, tại Malaysia. Kênh truyền thông Nhật NHK hôm nay, 04/08/2025, dẫn lại một số nguồn tin từ ASEAN, theo đó hai bên sẽ thảo luận về cách thức duy trì lệnh ngừng bắn và thành lập một nhóm phụ trách giám sát tình hình. Vào cuối đợt đàm phán này, có thể có một cuộc họp ở cấp bộ trưởng Quốc Phòng với sự tham dự của các đại diện Mỹ và Trung Quốc. Thông tin về cuộc đàm phán được đưa ra vào lúc bộ Quốc Phòng Cam Bốt hôm qua, dẫn lại một số nguồn tin, nói đến khả năng Quân đội Thái đang chuẩn bị các đợt tấn công mới tại vùng biên giới. Phát ngôn viên Quân đội Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc này. 

(AFP) – Kỷ niệm 80 năm vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima: Dự kiến số nước và khu vực tham gia ở mức kỷ lục, Nga và Trung Quốc không có mặt. Theo ban tổ chức Nhật Bản, hôm nay, 04/08/2025, đại diện của khoảng 120 nước và khu vực sẽ có mặt tại buổi lễ kỷ niệm vào ngày 06/08, đúng 80 năm sau ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, khiến khoảng 140.000 người chết. Theo ban tổ chức, một số cường quốc hạt nhân như Nga, Trung Quốc và Pakistan sẽ không dự lễ kỉ niệm này.

(Reuters) – Ý : 13 người bị bắt trong chiến dịch truy quét các nhóm mafia Trung Quốc. Cảnh sát Ý hôm nay, 04/08/2025, cho biết những người này bị cáo buộc về các tội như buôn ma túy, buôn bán tình dục và cướp có vũ trang. Các băng đảng này thường nhắm mục tiêu vào người Trung Quốc, đặc biệt là những người nhập cư không giấy tờ. Họ thường bị bóc lột lao động trong các xưởng may do người Hoa sở hữu, chuyên cung ứng hàng cho các thương hiệu xa xỉ như Valentino, Giorgio Armani và Loro Piana.

(AFP) – Ý : Công ty thời trang nhanh Shein của Trung Quốc bị phạt một triệu euro vì phát tán thông tin sai lệch. Cơ quan giám sát cạnh tranh của Ý hôm nay, 04/08/2025, cáo buộc doanh nghiệp này đã « áp dụng chiến lược truyền thông gây hiểu lầm và lừa dối » khách hàng về tính thân thiện môi trường và khả năng tái chế của sản phẩm. 

(AFP) – Úc kết án một nữ công dân Trung Quốc. Cảnh sát Úc hôm nay, 04/08/2025, cho biết, một nữ công dân Trung Quốc bị truy tố về tội « can thiệp nước ngoài » tại Úc. Người này bị nghi ngờ đã theo dõi một nhóm Phật tử địa phương ở Canberra theo yêu cầu của Bắc Kinh. Khi khám xét nhà của phụ nữ này, cảnh sát đã tịch thu nhiều vật dụng, như các thiết bị điện tử… Người phạm tội « can thiệp nước ngoài » vào Úc có thể lãnh án đến 15 năm tù.

(RFI) – Mỹ : Cựu công tố viên từng truy tố Trump bị điều tra. Ông Jack Smith, cựu công tố viên đặc biệt từng truy tố tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt về mưu toan đảo ngược kết quả bầu cử 2020, trở thành đối tượng điều tra của một cơ quan tư pháp liên bang, theo báo chí Hoa Kỳ hôm 02/08/2025. Ông Jack Smith, được bổ nhiệm năm 2022 dưới thời tổng thống Joe Biden, đã từ chức sau khi Trump tái đắc cử tổng thống. Nhưng trước khi ông Trump nhậm chức, vị công tố viên này đã công bố một báo cáo khẳng định nếu không đắc cử, Donald Trump có thể bị kết án về mưa toan đảo ngược kết quả bầu cử.

(AFP) – Iran thành lập hội đồng quốc phòng sau cuộc chiến với Israel. Chủ Nhật, 03/08/2025, truyền thông nhà nước Iran cho biết « Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đã thông qua kế hoạch thành lập Hội đồng Quốc phòng Quốc gia ». Cơ chế mới này sẽ do chính tổng thống Iran điều hành và bao gồm các tư lệnh lực lượng quân đội cũng như các bộ có liên quan. Truyền thông Iran giải thích thêm là hội đồng này có trách nhiệm « xem xét các kế hoạch quốc phòng » và « củng cố năng lực của các lực lượng vũ trang theo cách tập trung hơn ». Thông báo này được đưa ra sau khi Israel, với sự hậu thuẫn của Mỹ, đã tiến hành cuộc chiến 12 ngày chống Iran. 

(AFP) – Iran nhắm đến xóa bớt các con số 0 trong đồng tiền quốc gia. Ủy ban Kinh tế Nghị viện Iran hôm qua, 03/08/2025, đã thông qua dự luật nhắm đến việc xóa bớt 4 số 0 trong đồng tiền quốc gia, vốn đã bị giảm giá liên tục trong những năm gần đây, do các trừng phạt quốc tế. Đồng rial mới sẽ tương đương với 10.000 rial hiện nay, và sẽ được chia thành 100 gheran (tương đương với xu), theo như giải thích trên Icana, trang mạng của Nghị viện Iran. Dự luật này còn phải được Nghị viện thông qua và được Hội đồng Vệ binh – cơ quan chuyên trách xem xét các văn bản luật – phê chuẩn. Theo Ủy ban Kinh tế Nghị viện Iran, dự luật này sẽ « tạo thuận lợi cho các hoạt động giao dịch và kiểm toán của các định chế ». Để đơn giản hóa các giao dịch, người dân Iran trong nhiều năm đã gọi đồng tiền của họ là toman bằng cách trừ một số 0 vào giá trị của đồng rial, gây nhầm lẫn cho du khách nước ngoài.

(AP/Reuters) – Vinfast khởi công nhà máy sản xuất xe điện trị giá 500 triệu đô la ở Ấn Độ. Nhà máy được khởi công hôm nay, 04/08/2025, tại bang Tamil Nadu, là một phần trong dự án đầu tư hai tỷ đô la của tập đoàn này tại Ấn Độ. Vinfast đang ngày càng tập trung vào các thị trường châu Á sau khi gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu. Theo số liệu hồi tháng 04/2025, doanh số bán xe của Vinfast đã tăng gấp ba trong năm 2024, nhưng doanh nghiệp này vẫn lỗ gần 3,2 tỷ đô la. Cuối tháng Sáu, nhiều cửa hàng của Vinfast tại Canada, California và tại châu Âu được ghi nhận đã đóng cửa. 

(RFI) – Thuốc tránh thai dành cho nam giới có thể sớm có mặt trên thị trường. Công ty Yourchoice Therapeutics của Mỹ cho biết loại thuốc mang tên YCT-529 mà họ đang nghiên cứu, đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn sau các cuộc thử nghiệm ban đầu trên nam giới. Công ty cho biết loại thuốc này không chứa hormone và phải được uống mỗi ngày. 

(AFP) – Thêm 17 kỉ lục về nóng tại Nhật Bản, tiếp theo hai tháng nóng chưa từng có trong lịch sử. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật hôm nay, 04/08/2025, ghi nhận 17 kỉ lục về nóng tại hàng loạt khu vực trên tổng số 900 điểm đo lường trên quần đảo. Nhiệt độ tại thành phố miền trung Tomatsu lên đến 40,3°C. Theo AFP, giới khí tượng học Nhật Bản không thừa nhận có « mối liên hệ trực tiếp » giữa tình hình nhiệt độ gia tăng bất thường nói trên với xu thế Biến đổi khí hậu, do trái đất bị hâm nóng, nhưng họ cũng ghi nhận sự gia tăng của nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, những năm gần đây. Năm nay, tại miền tây Nhật Bản, mùa mưa chấm dứt sớm hơn đến 3 tuần so với lệ thường.

(AFP) – Bắc Kinh báo động mức cao nhất trước nguy cơ mưa lớn. Một tuần sau những đợt lụt lội chết người, chính quyền Trung Quốc hôm nay, 04/08/2025, phát lệnh báo động mới, kêu gọi người dân thủ đô tránh di chuyển vào lúc mưa như trút nước, vì theo dự báo có đến 200 mm sắp đổ xuống trong 6 giờ tới tại nhiều vùng thủ đô. Bắc Kinh đặt 16 quận huyện trong tình trạng báo động tối đa, lần đầu tiên kể từ 28/07. Nhiều điểm du lịch như một số đoạn của Vạn Lý Trường Thành đã đóng cửa và các hoạt động buôn bán bị đình chỉ. Từ ngày 23-29/07, những trận mưa như thác đã khiến 44 người chết ở Bắc Kinh. Nhiều tỉnh thành khác cũng bị ảnh hưởng do mực nước sông dâng cao bất ngờ, khiến nhiều người thiệt mạng.  


**********

Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Mỹ cử đặc sứ Witkoff đến Nga trong tuần này

Minh Anh

Chủ Nhật, 03/08/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đặc sứ Steve Witkoff sẽ đến Nga vào « thứ Tư 06/08 hoặc thứ Năm 07/08 », vài ngày trước khi hết hạn tối hậu thư do ông đặt ra với đồng cấp Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh Ukraina. Phía Matxcơva xác nhận thông tin, đánh giá chuyến thăm của ông Witkoff là « quan trọng và hữu ích ».

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Trước giới báo chí, tổng thống Trump nói thêm rằng hai tầu ngầm hạt nhân mà ông ra lệnh triển khai hiện đang ở « trong khu vực » nhưng không nêu rõ vùng nào. Lệnh này được ông Trump đưa ra hôm 01/08, sau một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội với cựu tổng thống Nga Dmitri Medvedev. Tuy nhiên, nguyên thủ Mỹ không cho biết rõ đó là tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hay tầu ngầm có trang bị đầu đạn hạt nhân.

Điện Kremlin đợi đến 3 ngày sau mới có phản ứng. Trước giới báo chí, phát ngôn viên Dmitri Peskov hôm nay kêu gọi « hết sức cẩn trọng » trong việc đe dọa tấn công hạt nhân, đồng thời khẳng định hai tầu ngầm mà ông Trump ra lệnh triển khai « đã được đưa vào hoạt động » thường trực.

Trong tuần rồi, Donald Trump đã gia hạn cho tổng thống Nga 10 ngày, tức là đến thứ Sáu 08/08, để chấm dứt chiến tranh tại Ukraina, nếu không sẽ phải hứng lấy những đòn trừng phạt mới. Tuy nhiên tổng thống Mỹ không nêu chi tiết về những trừng phạt đó. Trước giới báo chí, nguyên thủ Mỹ khẳng định cách duy nhất để Nga tránh bị trừng phạt là « đúc kết một thỏa thuận để người dân không còn bị giết ! ».

AFP nhắc lại, đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã nhiều lần đến Matxcơva và hội đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng các nỗ lực của ông Trump nhằm nối lại đối thoại với điện Kremlin đều không mang lại kết quả. Hôm thứ Sáu, nguyên thủ Nga tái khẳng định lập trường, yêu cầu Ukraina chính thức nhượng bốn vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (Donetsk, Luhansk, Zaporijia, Kherson) cũng như bán đảo Crimée, đồng thời đòi Kiev không tiếp nhận vũ khí phương Tây cũng như từ bỏ ý định gia nhập NATO, những đòi hỏi mà phía Ukraina đánh giá là « không thể chấp nhận ».

Trước sự bế tắc này, nguyên thủ Mỹ còn đe dọa áp đặt các biện pháp « thuế quan thứ cấp » nhắm vào những nước nào tiếp tục giao thương với Nga như Trung Quốc và Ấn Độ. Stephen Miller, một trong những trợ lý có ảnh hưởng nhất của tổng thống Trump, trong một chương trình của kênh Fox News, đã chỉ trích Ấn Độ « tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến của Nga bằng cách mua dầu từ Nga ».

Bất chấp các áp lực từ Washington, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào nước láng giềng vẫn tiếp diễn. Theo giới chức quân sự Ukraina, sáng hôm nay, 04/08, các cuộc không kích của Nga tại nhiều vùng của Ukraina đã khiến một người chết và 5 người bị thương. Phía Nga cho biết đã bắn chặn được 61 drone Ukraina trong đêm Chủ Nhật sáng thứ Hai.

Dù vậy, tổng thống Ukraina hôm qua thông báo hai bên đang chuẩn bị một đợt trao đổi tù nhân mới, cho phép khoảng 1.200 binh sĩ Ukraina được trở về nhà, sau cuộc đàm phán với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng Bảy vừa qua.


*********

Hàn Quốc dỡ loa phát thanh tuyên truyền chống Bắc Triều Tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng

Minh Phương

Hàn Quốc hôm nay, 04/08/2025, thông báo đã bắt đầu tháo dỡ các loa phóng thanh dùng để phát nhạc K-pop và tin tức sang Bắc Triều Tiên. Đây là một hành động do tổng thống Lee Jae Myung khởi xướng nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. 

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

1 phút Thời gian đọc

South Korean soldiers work on a loudspeaker that is set up for propaganda broadcasts during a military drill near the demilitarized zone separating the two Koreas in Paju, South Korea, in this handou
Hình tự liệu: Binh sĩ Hàn Quốc lắp đặt các loa phóng thanh tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên trong một cuộc diễn tập tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, Bàn Môn Điếm ngày 09/06/2024. via REUTERS - THE DEFENSE MINISTRY

Quảng cáo

Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Hàn Quốc Lee Kyung Ho gọi đây là "một biện pháp thiết thực nhằm hạ nhiệt căng thẳng" với Bình Nhưỡng mà "không làm suy yếu lập trường quân sự chống lại miền Bắc". Ông Lee cho biết thêm là tất cả các loa phóng thanh dọc biên giới sẽ được tháo dỡ trong khoảng hai đến ba ngày tới.

Theo AFP, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ việc tháo dỡ này do Seoul quyết định và không có bất kỳ cuộc thảo luận nào với Bắc Triều Tiên. Hiện vẫn chưa biết Bình Nhưỡng có sẽ rút các loa phóng thanh được lắp đặt ở biên giới hay không. 

Hãng tin Yonhap nhắc lại chính quyền Hàn Quốc đã ngừng phát thanh tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên vào ngày 11/06/2025. Ngay ngày hôm sau, Bắc Triều Tiên cũng đã ngừng các hoạt động tương tự.

Đắc cử hồi đầu tháng Sáu, tống thống Lee Jae Myung được cho là có lập trường mềm mỏng với Bình Nhưỡng hơn so với người tiền nhiệm Yoon Suk Yeon, người đã ra lệnh tái khởi động chiến tranh tâm lý ở tiền tuyến bằng loa phát thanh, để đáp trả việc Bắc Triều Tiên thả bóng bay chở rác sang Hàn Quốc. Ông Lee Jae Myung khẳng định "dù thế nào đi nữa thì hòa bình vẫn tốt hơn là chiến tranh" và ra lệnh cho quân đội ngừng các hoạt động phát thanh tại biên giới để "khôi phục niềm tin" giữa hai nước. 


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm