Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 06 tháng 01 -2026 :

xxx

maduro_02
**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) – Philippines bắt giữ một cựu tướng lãnh vì nổi loạn. Bộ trưởng Nội Vụ Philippines Jonvic Remulla hôm nay, 05/01/2026, thông báo ông Romeo Poquiz, cựu tướng không quân, 67 tuổi, đã bị bắt tại phi trường Manila vì bị cáo buộc đã xúi giục quân nhân không ủng hộ tổng thống Ferdinand Marcos Jr.. Ông bị bắt giữ ngay khi vừa đi nghỉ tại Thái Lan về. Trong cuộc họp báo, lãnh đạo cảnh sát Philippines Jose Nartatez cho biết ông Poquiz bị bắt giữ theo lệnh phát đi từ hôm 05/12. Poquiz cũng xác nhận trên Facebook ông đã bị bắt. Hồi tháng 10 năm ngoái, tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Romeo Brawner, đãthông báo có nhiều sĩ quan về hưu đã tiếp cận các sĩ quan trẻ nhằm chuẩn bị một « cuộc đảo chính », tuy nhiên ông không nêu đích danh.

(AFP) – Bầu cử Miến Điện đợt đầu : Đảng thân quân đội thắng gần như tuyệt đối. Đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) thân quân đội Miến Điện đã giành gần 90% số ghế Hạ viện trong đợt đầu của cuộc bầu cử, theo kết quả chính thức được công bố hôm nay, 05/01/2026. Cuộc bầu cử này diễn ra dưới sự giám sát của quân đội, sau cuộc đảo chính năm 2021 lật đổ chính phủ dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Các nhà ngoại giao phương Tây và tổ chức ủng hộ dân chủ cho rằng cuộc bầu cử chỉ là chiêu trò nhằm hợp pháp hóa quyền lãnh đạo của quân đội khi, vì hầu hết các đảng đối lập đã bị giải thể. Đợt cuối của bầu cử dự kiến diễn ra ngày 25/1, nhưng dù  kết quả thế nào, quân đội vẫn chiếm một phần tư ghế Hạ viện và nhiều vị trí then chốt trong nội các theo Hiến pháp do chính họ soạn thảo.

(AFP) – GDP của Việt Nam tăng 8 % trong năm 2025. Bất chấp chiến tranh thương mại do Mỹ khơi mào, theo các thống kê chính thức của Việt Nam được công bố hôm nay, 05/01/2026, tăng trưởng trong năm qua đã đạt 8,02 % nhờ các lĩnh vực xây dựng và xuất khẩu. Đây là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất từ 2022. Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng « mạnh nhất tại châu Á ».

(Reuters) – Đài Loan chính thức khởi kiện một tập đoàn Nhật đánh cắp bí mật thương mại của công ty sản xuất chip điện tử TSMC. Công tố viên Đài Loan sáng nay 05/01/2026 giải thích chi nhánh của Tokyo Electron hoạt động tại Đài Loan bị kiện do vi phạm luật an ninh quốc gia và luật bảo vệ bí mật thương mại. Tháng 8/2025, một cựu nhân viên Nhật Bản bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của tập đoàn TSMC. Mức phạt có thể lên tới 120 triệu đô la Đài Loan, tương đương với gần 4 triệu đô la Mỹ.  

Quảng cáo

(AFP) – Malaysia dự trù giới hạn thời gian cầm quyền của một thủ tướng. Thủ tướng Anwar Ibrahim hôm nay thông báo đang chuẩn bị một dự luật hạn chế thời gian của nhiệm kỳ thủ tướng. Thời hạn tối đa là 10 năm. Dự luật này sẽ được trình lên Quốc Hội vào cuối năm 2026. Trong lịch sử cận đại, cựu thủ tướng Mahathir Mohamad phá kỷ lục điều hành đất nước trong 22 năm.  

(AFP) – Hy Lạp điều tra về « những sự cố kỹ thuật » làm xáo trộn lưu thông hàng không tại thủ đô Athens hôm Chủ Nhật 04/01/2026. Hiện tại các giới chức liên quan chưa thể thẩm định những sự cố kỹ thuật nói trên bắt nguồn từ đâu, nhưng đây là những « sự cố rất nghiêm trọng », khiến nhiều chuyến bay đến và từ thủ đô Athens đã bị trễ. Sự cố diễn ra vào lúc nhiều hành khách cần đáp máy bay trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ.

(AFP) – Một bộ phận nhân viên y tế tại Pháp bắt đầu đợt đình công nhiều ngày. Trong 10 ngày, kể từ hôm nay, 05/01/2026, nhiều bác sĩ tại các bệnh viện bắt đầu bãi công để phản đối chính phủ vẫn chưa có ngân sách hỗ trợ cho bệnh nhân. Do tê liệt chính trị, ngân sách của quỹ bảo hiểm y tế xã hội cho tài khóa 2026 vẫn chưa được thông qua. 


*********

Ông Maduro nói gì tại tòa ở Mỹ?

THANH HIỀN

Maduro - Ảnh 1.

Thẩm phán Alvin K. Hellerstein - Ảnh: NYT

Theo tờ New York Times, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ bà Cilia Flores đã xuất hiện tại phiên điều trần ở một tòa án tại New York (Mỹ) vào ngày 5-1, hai ngày sau khi họ bị bắt trong đợt tập kích của Mỹ vào Caracas.

Phiên điều trần kéo dài khoảng 30 phút do thẩm phán Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi, chủ trì. Ông Hellerstein tuyên bố nhiệm vụ của mình là đảm bảo một phiên tòa công bằng và quá trình tố tụng minh bạch.

Luật sư của ông Maduro là ông Barry Pollack, còn luật sư của bà Flores là Mark Donnelly.

Hàng chục người biểu tình, cả ủng hộ và phản đối Maduro, đã tập trung bên ngoài tòa án trước phiên điều trần, theo hãng tin Reuters.

Maduro - Ảnh 2.

Nhiều người tập trung bên ngoài tòa án liên bang Daniel Patrick Moynihan ngày 5-1 - nơi diễn ra phiên điều trần với vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Ảnh: AFP

Vợ chồng ông Maduro tuyên bố vô tội

Sau khi đọc tóm tắt cáo trạng, thẩm phán yêu cầu ông Maduro xác định danh tính.

Ông Maduro trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha, tự xưng là tổng thống Venezuela và cho biết ông có mặt ở đây vì đã bị "bắt cóc" từ nhà riêng ở Caracas.

Khi ông bắt đầu nói nhanh, thẩm phán Hellerstein ngắt lời, nói rằng "sẽ có thời gian và địa điểm để bàn tất cả những điều này", và hiện tại ông chỉ yêu cầu xác nhận danh tính. Ông Maduro nhắc lại rằng ông thực sự là Nicolas Maduro Moros.

Ông Maduro nói rằng đây là lần đầu tiên ông cầm bản cáo trạng trong tay. Thẩm phán Hellerstein hỏi: "Ông có muốn tôi đọc cho ông nghe không?". Ông Maduro trả lời qua phiên dịch: "Tôi muốn tự mình đọc"

Đối với bốn tội danh hình sự, bao gồm khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine và sở hữu súng máy cùng các thiết bị gây nổ, ông Maduro tuyên bố: "Tôi vô tội. Tôi không có tội. Tôi là một người đàng hoàng. Tôi vẫn là tổng thống của đất nước tôi".

Trả lời câu hỏi của thẩm phán, ông Maduro cho biết ông chưa từng xem bản cáo trạng trước khi ra hầu tòa và không biết rõ các quyền của mình.

Vợ ông Maduro, bà Cilia Flores cũng tuyên bố tại tòa rằng mình "không có tội, hoàn toàn vô tội".

Maduro - Ảnh 3.

Ông Maduro và vợ được đưa đến tòa án liên bang ở New York ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

Luật sư ông Maduro không yêu cầu tại ngoại, nêu vấn đề sức khỏe

Thẩm phán Hellerstein đặt ra những câu hỏi thủ tục cơ bản như ngày giờ bị bắt. Công tố viên trả lời rằng các bị cáo đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt vào lúc 11h30 phút ngày 3-1, song không đề cập đến vụ tập kích tại Venezuela.

Ông Maduro nói với thẩm phán rằng ông muốn đề nghị các ghi chú của mình được tôn trọng và được phép giữ chúng. Thẩm phán Hellerstein cho biết ông tin rằng ông Maduro có quyền giữ chúng.

Luật sư Barry Pollack của ông Maduro cho biết ông "chưa xin tại ngoại vào thời điểm này", nhưng có khả năng sẽ làm sau. 

Luật sư của ông Maduro nói thêm rằng có thể sẽ nộp các kiến nghị liên quan đến vai trò của ông Maduro với tư cách là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền, đồng thời cho rằng "có những câu hỏi về tính hợp pháp của việc ông bị bắt giữ bằng quân sự".

Ông Pollack cũng cho biết ông Maduro có các vấn đề sức khỏe cần được chăm sóc, trong khi luật sư của bà Flores nói rằng bà có những chấn thương nghiêm trọng hơn cũng cần được điều trị. Cả hai không nêu chi tiết.

Maduro - Ảnh 4.

Ông Barry Pollack - luật sư của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Ảnh: REUTERS

Kết thúc phiên điều trần

Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17-3. Sau đó, các bị cáo được dẫn ra khỏi phòng xử. Phiên tòa kết thúc.

Khi rời phòng xử án, ông Maduro nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tôi là một tù binh chiến tranh".

Con trai ông Maduro lên tiếng

Trước đó trong cuộc họp của Quốc hội Venezuela, con trai ông Maduro, Nicolás Maduro Guerra - người cũng bị nêu tên trong cáo trạng - đã có bài phát biểu đầy thách thức.

Ông nói rằng cha mình đã bị Mỹ "bắt cóc", đồng thời cho rằng thế giới đang chứng kiến sự thụt lùi nguy hiểm trở lại chủ nghĩa đế quốc. Ông kêu gọi người dân thế giới thể hiện sự đoàn kết với gia đình ông và với Venezuela.

Trước đó trong ngày 4-1, lãnh đạo lâm thời của Venezuela là Delcy Rodríguez, tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ theo "một chương trình nghị sự hợp tác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh việc Mỹ trực tiếp kiểm soát Venezuela, nói rằng chính phủ của ông đang "nắm quyền" tại quốc gia này.


******************

Reuters: Hàng chục tàu chở dầu 'bí mật' rời Venezuela

CÔNG KHẢI

Bất chấp Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa bị bắt giữ, hàng chục tàu chở dầu thô vẫn bí mật tắt thiết bị định vị rời khỏi vùng biển Venezuela.

tàu chở dầu - Ảnh 1.

Người dân vui chơi trên biển gần tàu chở dầu Evana mang cờ Comoros, được sử dụng để vận chuyển dầu giữa các cảng nội địa của Venezuela, gần cảng dầu El Palito (Puerto Cabello, Venezuela) ngày 29-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-1, dịch vụ theo dõi tàu TankerTrackers.com cho biết khoảng một chục tàu chở dầu mang theo dầu thô và nhiên liệu của Venezuela đã bí mật rời vùng biển nước này trong những ngày gần đây bằng cách tắt hệ thống định vị (dark mode).

Động thái được cho là diễn ra giữa lúc Mỹ siết chặt lệnh phong tỏa dầu mỏ Venezuela. Tất cả các tàu được xác định đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Ngoài ra, một nhóm tàu khác, cũng chịu lệnh trừng phạt, đã rời Venezuela gần đây nhưng không chở hàng, sau khi hoàn tất việc dỡ hàng nhập khẩu hoặc các chuyến vận chuyển nội địa.

Theo Reuters, việc các tàu này rời đi có thể là một tin vui cho công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, vốn đã tích trữ một lượng rất lớn dầu trên các kho nổi do lệnh cấm vận của Mỹ bắt đầu từ tháng trước.

Điều này khiến xuất khẩu dầu của nước này gần như tê liệt, trong khi dầu mỏ là nguồn thu chủ lực của Venezuela.

Chính phủ lâm thời Venezuela hiện nay, do Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Phó tổng thống Delcy Rodriguez đứng đầu, được cho là cần nguồn thu từ xuất khẩu dầu để duy trì chi tiêu công và ổn định tình hình trong nước.

TankerTrackers.com cho biết ít nhất bốn tàu chở dầu đã rời vùng biển Venezuela theo tuyến phía bắc đảo Margarita. Thông tin được xác nhận thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh.

Ngoài ra, một nguồn tin am hiểu hồ sơ pháp lý của các chuyến tàu tiết lộ với Reuters rằng ít nhất bốn siêu tàu chở dầu đã được nhà chức trách Venezuela cấp phép rời đi trong “bí mật” trong những ngày gần đây.

Dù vậy, hiện chưa rõ các chuyến rời cảng này có vi phạm trực tiếp các biện pháp của Mỹ hay không.

Trước đó hôm 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh “cấm vận dầu mỏ” đối với Venezuela vẫn đang có hiệu lực, nhưng cho biết trong giai đoạn chuyển tiếp, các khách hàng lớn của Venezuela, bao gồm Trung Quốc, vẫn sẽ tiếp tục được nhận dầu.


***********

Tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Kinh và cái bắt tay với ông Tập

THANH BÌNH

Ngày 5-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh với nội dung thảo luận xoay quanh việc tăng cường quan hệ kinh tế cũng như vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Kinh và cái bắt tay với ông Tập - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (bên trái) bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 5-1 - Ảnh: AFP

Tổng thống Lee Jae Myung là nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên thăm Bắc Kinh trong sáu năm qua. Cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo xuống biển Nhật Bản.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ông Tập đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Lee và hai bên bắt đầu cuộc hội đàm.

Ông Lee nói với ông Tập rằng cuộc gặp này là cơ hội quan trọng để khôi phục đầy đủ quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược thành một xu thế không thể đảo ngược.

Trong khi đó, ông Tập kêu gọi nhà lãnh đạo Hàn Quốc cùng với Bắc Kinh đưa ra "những lựa chọn chiến lược đúng đắn" trong một thế giới "ngày càng phức tạp và hỗn loạn".

Ông Tập nói Bắc Kinh và Seoul "gánh vác trách nhiệm quan trọng" trong việc duy trì hòa bình trong khu vực, đồng thời lưu ý rằng hai bên "có nhiều lợi ích chung".

"Họ nên kiên định đứng về phía lẽ phải của lịch sử và đưa ra những lựa chọn chiến lược đúng đắn", nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi.

Tổng thống Lee sau đó cho biết ông mong muốn mở ra một "giai đoạn mới" trong quan hệ hai nước, "dựa trên sự tin tưởng" giữa ông và ông Tập.

Hàn Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (bên phải) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 5-1 - Ảnh: AFP

Sau cuộc hội đàm, hai ông cùng dự lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm đổi mới khoa học và công nghệ, môi trường sinh thái, giao thông vận tải, hợp tác kinh tế và thương mại, theo Tân Hoa xã.

Đi cùng phái đoàn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ, nhà lãnh đạo Hàn Quốc hy vọng đạt được các cam kết mở rộng hợp tác kinh tế với đối tác thương mại lớn nhất của Seoul.

Theo Hãng tin Yonhap, ông Lee cũng đã gặp các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc và Trung Quốc tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh.

"Hàn Quốc và Trung Quốc đã giúp nhau phát triển thông qua các chuỗi cung ứng công nghiệp đan xen và dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu", ông Lee nói với họ.

Trong số các doanh nghiệp Trung Quốc tham dự có công ty sản xuất pin CATL, công ty công nghệ ZTE và gã khổng lồ công nghệ Tencent. Về phía Hàn Quốc, đi cùng ông Lee có Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui Sun...

Tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Kinh và cái bắt tay với ông Tập - Ảnh 3.

Ông Tập và ông Lee duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5-1 - Ảnh: AFP

Ông Lee cũng hy vọng có thể tận dụng sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên để hỗ trợ cải thiện quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

"Trung Quốc là một đối tác rất quan trọng trong tiến trình hướng tới hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên", ông Lee nói trong cuộc gặp với cộng đồng người Hàn tại Bắc Kinh vào ngày 4-1.

Sau nhiều năm căng thẳng giữa hai nước, lần gần nhất ông Tập và ông Lee gặp nhau là tháng 11-2025, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc.

Trong nhiều thập kỷ, Seoul đã phải khéo léo giữ thế cân bằng mong manh giữa Trung Quốc (đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc) và Mỹ (nước bảo đảm an ninh quan trọng của Seoul).

Theo Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đang tìm cách quản lý ổn định quan hệ với Trung Quốc, một đối tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và nỗ lực mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đồng thời vẫn duy trì liên minh vững chắc với Mỹ theo cách tiếp cận ngoại giao "thực dụng" của chính quyền Tổng thống Lee


***********

Ông Trump yêu cầu 'quyền tiếp cận toàn diện' với dầu mỏ Venezuela

Hoài Linh

Cơ sở lọc dầu Amuay của Venezuela. Ảnh: EFE/EPA
Cơ sở lọc dầu Amuay của Venezuela. Ảnh: EFE/EPA

Sau khi thực hiện chiến dịch tấn công quân sự chớp nhoáng tại quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này hôm 3/1, ông Trump tuyên bố Washington sẽ điều hành Venezuela cho tới khi một quá trình chuyển giao thích hợp có thể diễn ra. 

Người đứng đầu nước Mỹ ngày 4/1 cho biết: "Chúng tôi đang nắm quyền. Chúng tôi sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ, lớn nhất trên thế giới vào cuộc, chi hàng tỷ USD, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và bắt đầu kiếm tiền cho Venezuela... Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công thứ hai, lớn hơn nhiều nếu cần thiết". 

Tổng thống Trump ngày 4/1 cũng khẳng định những người ủng hộ đã đứng sau các hành động của ông ở Venezuela. Người đứng đầu Mỹ một lần nữa viện dẫn học thuyết Monroe để lý giải cho việc khẳng định quyền lực ở tây bán cầu. "Đó không phải là một quốc gia bên kia địa cầu. Đó không phải là quốc gia mà chúng ta phải đi máy bay 24 giờ để tới được. Đó là Venezuela, quốc gia nằm trong khu vực của chúng ta, trong học thuyết Donroe (cách gọi khác của học thuyết Monroe)", lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh. 

Mặc dù phần lớn các đảng viên Cộng hòa đều ca ngợi chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela nhưng nữ nghị sĩ sắp mãn nhiệm Marjorie Taylor Greene, cựu đồng minh của ông Trump, đã chỉ trích và chế giễu những bình luận của tổng thống. Nữ nghị sĩ Cộng hòa đến từ bang Georgia bày tỏ: "Giờ chúng ta đang điều hành Venezuela rồi. Nước Mỹ trên hết!!!".


***********

"Phần lớn cận vệ" của ông Maduro thiệt mạng, đệ nhất phu nhân Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ

Hải Hưng

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ rạng sáng 3-1 (giờ địa phương) thực hiện cuộc đột kích táo bạo vào căn cứ quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela.

Chiến dịch được mô tả diễn ra trong khoảng 30 phút đã bắt giữ vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela đang ở nhà riêng trong khuôn viên căn cứ Fuerte Tiuna.

Phần lớn cận vệ thiệt mạng, phu nhân tổng thống Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ - Ảnh 1.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào năm 2017. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez ngày 4-1 xác nhận "phần lớn" lực lượng bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro đã thiệt mạng trong chiến dịch do Mỹ tiến hành.

"Phần lớn đội cận vệ của Tổng thống đã thiệt mạng trong chiến dịch đột kích của Mỹ" – trang Firstpost dẫn lời tướng Lopez.

Ông cáo buộc chiến dịch của Mỹ không chỉ gây "tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng mà còn xâm phạm chủ quyền quốc gia Venezuela".

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cảnh báo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores là mối đe dọa trực tiếp đối với sự ổn định địa chính trị toàn cầu.

"Điều này cho thấy mối đe dọa thực sự đối với trật tự thế giới. Nếu hôm nay là Venezuela thì ngày mai có thể là bất kỳ quốc gia nào khác" - ông Lopez nhấn mạnh. 

Cùng đó, tướng Lopez cũng yêu cầu Mỹ "trả tự do ngay lập tức" cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.

Cùng ngày 4-1, truyền thông Mỹ công bố những hình ảnh đầu tiên về phu nhân Cilia Flores kể từ khi bị bắt.

Video cho thấy phu nhân tổng thống Venezuela mặc áo hoodie màu xanh lá, hai tay bị còng trước ngực, được các đặc vụ Mỹ áp giải tại căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở phía Bắc TP New York.

Hình ảnh cho thấy bà Flores lộ vẻ mệt mỏi, không thể hiện cảm xúc khi đi qua khu vực an ninh.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro xuất hiện với dáng đi khập khiễng, liên tục chào hỏi và chúc mừng năm mới những người xung quanh – theo New York Post.

Phần lớn cận vệ thiệt mạng, phu nhân tổng thống Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy phu nhân Tổng thống Venezuela Cilia Flores lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ảnh: BACKGRID

Phần lớn cận vệ thiệt mạng, phu nhân tổng thống Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ - Ảnh 3.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro liên tục chào hỏi và chúc mừng mọi người xung quanh. Ảnh: BACKGRID

Tướng cấp cao nhất quân đội Mỹ Dan Caine trước đó tiết lộ 150 máy bay đã tham gia chiến dịch, yểm trợ lực lượng đổ bộ bằng trực thăng. Họ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dựa trên nhiều tháng thu thập tình báo chi tiết về thói quen sinh hoạt hằng ngày của ông từ ăn uống đến việc nuôi thú cưng nào.

Tướng Caine khẳng định Tổng thống Maduro, 63 tuổi, và vợ đã "đầu hàng" mà không có sự chống cự nào và "không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng".

Được biết, trước khi kết hôn với ông Maduro, bà Flores từng là chủ tịch quốc hội và là một trong những người nắm giữ quyền lực then chốt tại Venezuela, quốc gia với khoảng 31 triệu dân.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực một ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể tấn công quân sự lần thứ hai vào Venezuela nếu "các thành viên còn lại của chính quyền nước này không hợp tác".

Tổng thống Donald Trump cho biết thêm chính quyền của ông sẽ làm việc với các thành viên còn lại của chính quyền Venezuela nhằm trấn áp hoạt động buôn bán ma túy và cải tổ ngành dầu mỏ, thay vì thúc đẩy ngay lập tức việc tổ chức bầu cử để thành lập một chính phủ mới.


**********

Tuyên bố mới của ngoại trưởng Mỹ về Venezuela

Anh Thư

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 4-1 cho biết Mỹ sẽ không can thiệp vào hoạt động hàng ngày của Venezuela ngoài việc thực thi lệnh cấm vận dầu mỏ mà Washington vẫn đang áp đặt lên nước này.

Tuyên bố mới của ngoại trưởng Mỹ về Venezuela - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong buổi họp báo hôm 3-1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida - Mỹ - Ảnh: AP

Theo AP, phát ngôn mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ nhằm xoa dịu những lo lắng sau khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công vào Venezuela hôm 3-1, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.

Theo ông Rubio, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh cấm vận với các tàu chở dầu bị trừng phạt như trước khi ông Maduro bị bắt và sử dụng điều này để gây áp lực buộc Venezuela phải thay đổi chính sách.

"Và đó chính là kiểu kiểm soát mà tổng thống đang ám chỉ khi ông ấy nói như vậy" - ông Rubio nói trong  chương trình "Face the Nation" của đài CBS.

Câu nói này liên quan đến những phát biểu mơ hồ của Tổng thống Donald Trump hôm 3-1, theo đó Mỹ sẽ "điều hành" quốc gia giàu dầu mỏ này ít nhất là trong một thời gian.

Phát biểu của ông Donald Trump khiến nhiều thành viên Đảng Dân chủ quan ngại.

Ngay cả nội bộ Đảng Cộng hòa cũng có ý kiến lo lắng, nhất là từ những người ủng hộ chính sách "Nước Mỹ trên hết" vốn phản đối các can thiệp ở nước ngoài.


*********

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh

Xuân Mai

Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) hôm 3-1 yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro, lên án mạnh mẽ hành động gây hấn của Mỹ đối với Venezuela. ALBA cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với nhân dân và chính phủ Venezuela.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4-1 kêu gọi Mỹ "bảo đảm an toàn cá nhân cho Tổng thống Maduro và phu nhân, ngay lập tức trả tự do cho họ, chấm dứt các nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền Venezuela, đồng thời giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và thương lượng".

Cùng ngày, theo tờ The Straits Times, Bộ Ngoại giao Singapore bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Singapore kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cũng như hy vọng tình hình tại Venezuela được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh - Ảnh 1.

Người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington hôm 3-1 để phản đối hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Malaysia cũng nhấn mạnh nước này phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, cũng như đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Malaysia nhất quán đề cao tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, tôn trọng chủ quyền và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Theo tờ The Guardian, Thủ tướng Úc Anthony Albanese kêu gọi tất cả các bên ủng hộ đối thoại và ngoại giao nhằm bảo đảm ổn định trong khu vực và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters kỳ vọng tất cả các bên sẽ hành động phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại Mỹ, biểu tình đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn trong ngày 3-1 để phản đối chiến dịch quân sự tại Venezuela. Theo đài NBC News, chính quyền ông Donald Trump đang đối mặt với nhiều câu hỏi từ Quốc hội về tính hợp pháp cũng như sự đúng đắn của quyết định này. Các thành viên Đảng Dân chủ và ngay cả một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa lo ngại động thái tại Venezuela có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến tốn kém khác, không có hồi kết rõ ràng.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân chủ nhấn mạnh đã đến lúc Quốc hội phải tái khẳng định vai trò hiến định then chốt của mình trong các vấn đề liên quan đến chiến tranh. Ông cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu trong tuần này về một dự thảo nghị quyết nhằm ngăn nguy cơ xảy ra xung đột với Venezuela khi chưa có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội.

*******

NÓNG: Hội đồng Bảo an họp về Venezuela, Trung Quốc, Nga, Mỹ 'khẩu chiến'

THANH BÌNH

Hội đồng Bảo an - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về cuộc tấn công của Mỹ và vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh chụp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-1 (giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã bắt đầu cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, chỉ vài giờ trước khi ông Maduro dự kiến ra hầu tòa tại tòa án liên bang để đối mặt với các cáo buộc liên quan ma túy.

"Tôi vô cùng quan ngại về khả năng tình trạng bất ổn tại nước này sẽ gia tăng, những tác động tiềm tàng đối với khu vực, cũng như tiền lệ mà nó có thể tạo ra đối với cách thức tiến hành quan hệ giữa các quốc gia" - ông Guterres nêu trong tuyên bố do Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo trình bày trước Hội đồng Bảo an.

Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Venezuela tham gia đối thoại toàn diện và dân chủ. "Tôi hoan nghênh và sẵn sàng ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giúp người dân Venezuela tìm ra con đường hòa bình phía trước" - ông nói thêm.

Ông cũng bày tỏ quan ngại rằng chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ ông Maduro tại thủ đô Caracas vào hôm 3-1 đã không tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế.

Colombia, quốc gia yêu cầu tổ chức cuộc họp, đã lên án chiến dịch của Mỹ. Họ nói hành động này rõ ràng xâm phạm chủ quyền, sự độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela.

"Không có bất kỳ lý do chính đáng nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho việc sử dụng vũ lực đơn phương để thực hiện hành động xâm lược" - Đại sứ Colombia tại Liên hợp quốc Leonor Zalabata Torres phát biểu trước Hội đồng Bảo an. 

Vị này nói: "Những hành động như vậy cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc".

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cũng đã phát biểu trước cơ quan này, khẳng định rằng Mỹ "không ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela hay người dân Venezuela".

Ông Waltz lên tiếng bảo vệ vụ Mỹ bắt giữ ông Maduro, cho rằng đó là "một chiến dịch thực thi pháp luật nhằm phục vụ cho các cáo trạng hợp pháp". "Mỹ đã bắt giữ một kẻ buôn bán ma túy, người mà giờ đây sẽ ra hầu tòa tại Mỹ" - ông Waltz nói.

Hội đồng Bảo an - Ảnh 2.

Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Reinaldo Moncada Acosta phát biểu trong khi giơ cao một bài báo tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ở New York ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

Ông cũng nói Tổng thống Maduro "phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào người dân Mỹ, gây bất ổn cho Tây bán cầu và trấn áp người dân Venezuela một cách bất hợp pháp".

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao từ Nga và Trung Quốc đã lên án chiến dịch quân sự của Mỹ trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an. 

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia khẳng định không có lý do gì để biện minh cho "tội ác" của Mỹ đối với Venezuela. 

Trong khi đó, đại diện của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh vô cùng sốc trước hành động "bất hợp pháp" và "bắt nạt" của Mỹ.

Theo báo South China Morning Post, Trung Quốc đã gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an, kêu gọi Washington tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt ảo tưởng coi mình là cảnh sát và thẩm phán của thế giới, đồng thời lập tức trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro.

Ông Sun Lei, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, nói: "Trung Quốc vô cùng sốc và lên án mạnh mẽ các hành động đơn phương, bất hợp pháp và mang tính bắt nạt của Mỹ. 

Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Mỹ đã phớt lờ những quan ngại nghiêm trọng của cộng đồng quốc tế, ngang nhiên chà đạp chủ quyền, an ninh, độc lập và lợi ích của Venezuela, đồng thời vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia".

Ông cáo buộc Washington cũng đã giẫm lên nhiều chuẩn mực toàn cầu khác, bao gồm nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và việc cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng chiến dịch của Mỹ là phi pháp vì không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, không có sự đồng thuận của Venezuela và không thể coi là hành động tự vệ trước một cuộc tấn công vũ trang.

Ông Trump đã dọa sẽ tiến hành thêm một cuộc tấn công nữa nếu Venezuela không hợp tác trong việc mở cửa ngành dầu mỏ và ngăn chặn dòng chảy ma túy. Ông Trump cũng đe dọa các nước khác trong khu vực như Colombia và Mexico.


*******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 06 tháng 01 -2026 :

xxx

maduro_02
**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) – Philippines bắt giữ một cựu tướng lãnh vì nổi loạn. Bộ trưởng Nội Vụ Philippines Jonvic Remulla hôm nay, 05/01/2026, thông báo ông Romeo Poquiz, cựu tướng không quân, 67 tuổi, đã bị bắt tại phi trường Manila vì bị cáo buộc đã xúi giục quân nhân không ủng hộ tổng thống Ferdinand Marcos Jr.. Ông bị bắt giữ ngay khi vừa đi nghỉ tại Thái Lan về. Trong cuộc họp báo, lãnh đạo cảnh sát Philippines Jose Nartatez cho biết ông Poquiz bị bắt giữ theo lệnh phát đi từ hôm 05/12. Poquiz cũng xác nhận trên Facebook ông đã bị bắt. Hồi tháng 10 năm ngoái, tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Romeo Brawner, đãthông báo có nhiều sĩ quan về hưu đã tiếp cận các sĩ quan trẻ nhằm chuẩn bị một « cuộc đảo chính », tuy nhiên ông không nêu đích danh.

(AFP) – Bầu cử Miến Điện đợt đầu : Đảng thân quân đội thắng gần như tuyệt đối. Đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) thân quân đội Miến Điện đã giành gần 90% số ghế Hạ viện trong đợt đầu của cuộc bầu cử, theo kết quả chính thức được công bố hôm nay, 05/01/2026. Cuộc bầu cử này diễn ra dưới sự giám sát của quân đội, sau cuộc đảo chính năm 2021 lật đổ chính phủ dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Các nhà ngoại giao phương Tây và tổ chức ủng hộ dân chủ cho rằng cuộc bầu cử chỉ là chiêu trò nhằm hợp pháp hóa quyền lãnh đạo của quân đội khi, vì hầu hết các đảng đối lập đã bị giải thể. Đợt cuối của bầu cử dự kiến diễn ra ngày 25/1, nhưng dù  kết quả thế nào, quân đội vẫn chiếm một phần tư ghế Hạ viện và nhiều vị trí then chốt trong nội các theo Hiến pháp do chính họ soạn thảo.

(AFP) – GDP của Việt Nam tăng 8 % trong năm 2025. Bất chấp chiến tranh thương mại do Mỹ khơi mào, theo các thống kê chính thức của Việt Nam được công bố hôm nay, 05/01/2026, tăng trưởng trong năm qua đã đạt 8,02 % nhờ các lĩnh vực xây dựng và xuất khẩu. Đây là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất từ 2022. Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng « mạnh nhất tại châu Á ».

(Reuters) – Đài Loan chính thức khởi kiện một tập đoàn Nhật đánh cắp bí mật thương mại của công ty sản xuất chip điện tử TSMC. Công tố viên Đài Loan sáng nay 05/01/2026 giải thích chi nhánh của Tokyo Electron hoạt động tại Đài Loan bị kiện do vi phạm luật an ninh quốc gia và luật bảo vệ bí mật thương mại. Tháng 8/2025, một cựu nhân viên Nhật Bản bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của tập đoàn TSMC. Mức phạt có thể lên tới 120 triệu đô la Đài Loan, tương đương với gần 4 triệu đô la Mỹ.  

Quảng cáo

(AFP) – Malaysia dự trù giới hạn thời gian cầm quyền của một thủ tướng. Thủ tướng Anwar Ibrahim hôm nay thông báo đang chuẩn bị một dự luật hạn chế thời gian của nhiệm kỳ thủ tướng. Thời hạn tối đa là 10 năm. Dự luật này sẽ được trình lên Quốc Hội vào cuối năm 2026. Trong lịch sử cận đại, cựu thủ tướng Mahathir Mohamad phá kỷ lục điều hành đất nước trong 22 năm.  

(AFP) – Hy Lạp điều tra về « những sự cố kỹ thuật » làm xáo trộn lưu thông hàng không tại thủ đô Athens hôm Chủ Nhật 04/01/2026. Hiện tại các giới chức liên quan chưa thể thẩm định những sự cố kỹ thuật nói trên bắt nguồn từ đâu, nhưng đây là những « sự cố rất nghiêm trọng », khiến nhiều chuyến bay đến và từ thủ đô Athens đã bị trễ. Sự cố diễn ra vào lúc nhiều hành khách cần đáp máy bay trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ.

(AFP) – Một bộ phận nhân viên y tế tại Pháp bắt đầu đợt đình công nhiều ngày. Trong 10 ngày, kể từ hôm nay, 05/01/2026, nhiều bác sĩ tại các bệnh viện bắt đầu bãi công để phản đối chính phủ vẫn chưa có ngân sách hỗ trợ cho bệnh nhân. Do tê liệt chính trị, ngân sách của quỹ bảo hiểm y tế xã hội cho tài khóa 2026 vẫn chưa được thông qua. 


*********

Ông Maduro nói gì tại tòa ở Mỹ?

THANH HIỀN

Maduro - Ảnh 1.

Thẩm phán Alvin K. Hellerstein - Ảnh: NYT

Theo tờ New York Times, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ bà Cilia Flores đã xuất hiện tại phiên điều trần ở một tòa án tại New York (Mỹ) vào ngày 5-1, hai ngày sau khi họ bị bắt trong đợt tập kích của Mỹ vào Caracas.

Phiên điều trần kéo dài khoảng 30 phút do thẩm phán Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi, chủ trì. Ông Hellerstein tuyên bố nhiệm vụ của mình là đảm bảo một phiên tòa công bằng và quá trình tố tụng minh bạch.

Luật sư của ông Maduro là ông Barry Pollack, còn luật sư của bà Flores là Mark Donnelly.

Hàng chục người biểu tình, cả ủng hộ và phản đối Maduro, đã tập trung bên ngoài tòa án trước phiên điều trần, theo hãng tin Reuters.

Maduro - Ảnh 2.

Nhiều người tập trung bên ngoài tòa án liên bang Daniel Patrick Moynihan ngày 5-1 - nơi diễn ra phiên điều trần với vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Ảnh: AFP

Vợ chồng ông Maduro tuyên bố vô tội

Sau khi đọc tóm tắt cáo trạng, thẩm phán yêu cầu ông Maduro xác định danh tính.

Ông Maduro trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha, tự xưng là tổng thống Venezuela và cho biết ông có mặt ở đây vì đã bị "bắt cóc" từ nhà riêng ở Caracas.

Khi ông bắt đầu nói nhanh, thẩm phán Hellerstein ngắt lời, nói rằng "sẽ có thời gian và địa điểm để bàn tất cả những điều này", và hiện tại ông chỉ yêu cầu xác nhận danh tính. Ông Maduro nhắc lại rằng ông thực sự là Nicolas Maduro Moros.

Ông Maduro nói rằng đây là lần đầu tiên ông cầm bản cáo trạng trong tay. Thẩm phán Hellerstein hỏi: "Ông có muốn tôi đọc cho ông nghe không?". Ông Maduro trả lời qua phiên dịch: "Tôi muốn tự mình đọc"

Đối với bốn tội danh hình sự, bao gồm khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine và sở hữu súng máy cùng các thiết bị gây nổ, ông Maduro tuyên bố: "Tôi vô tội. Tôi không có tội. Tôi là một người đàng hoàng. Tôi vẫn là tổng thống của đất nước tôi".

Trả lời câu hỏi của thẩm phán, ông Maduro cho biết ông chưa từng xem bản cáo trạng trước khi ra hầu tòa và không biết rõ các quyền của mình.

Vợ ông Maduro, bà Cilia Flores cũng tuyên bố tại tòa rằng mình "không có tội, hoàn toàn vô tội".

Maduro - Ảnh 3.

Ông Maduro và vợ được đưa đến tòa án liên bang ở New York ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

Luật sư ông Maduro không yêu cầu tại ngoại, nêu vấn đề sức khỏe

Thẩm phán Hellerstein đặt ra những câu hỏi thủ tục cơ bản như ngày giờ bị bắt. Công tố viên trả lời rằng các bị cáo đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt vào lúc 11h30 phút ngày 3-1, song không đề cập đến vụ tập kích tại Venezuela.

Ông Maduro nói với thẩm phán rằng ông muốn đề nghị các ghi chú của mình được tôn trọng và được phép giữ chúng. Thẩm phán Hellerstein cho biết ông tin rằng ông Maduro có quyền giữ chúng.

Luật sư Barry Pollack của ông Maduro cho biết ông "chưa xin tại ngoại vào thời điểm này", nhưng có khả năng sẽ làm sau. 

Luật sư của ông Maduro nói thêm rằng có thể sẽ nộp các kiến nghị liên quan đến vai trò của ông Maduro với tư cách là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền, đồng thời cho rằng "có những câu hỏi về tính hợp pháp của việc ông bị bắt giữ bằng quân sự".

Ông Pollack cũng cho biết ông Maduro có các vấn đề sức khỏe cần được chăm sóc, trong khi luật sư của bà Flores nói rằng bà có những chấn thương nghiêm trọng hơn cũng cần được điều trị. Cả hai không nêu chi tiết.

Maduro - Ảnh 4.

Ông Barry Pollack - luật sư của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Ảnh: REUTERS

Kết thúc phiên điều trần

Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17-3. Sau đó, các bị cáo được dẫn ra khỏi phòng xử. Phiên tòa kết thúc.

Khi rời phòng xử án, ông Maduro nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tôi là một tù binh chiến tranh".

Con trai ông Maduro lên tiếng

Trước đó trong cuộc họp của Quốc hội Venezuela, con trai ông Maduro, Nicolás Maduro Guerra - người cũng bị nêu tên trong cáo trạng - đã có bài phát biểu đầy thách thức.

Ông nói rằng cha mình đã bị Mỹ "bắt cóc", đồng thời cho rằng thế giới đang chứng kiến sự thụt lùi nguy hiểm trở lại chủ nghĩa đế quốc. Ông kêu gọi người dân thế giới thể hiện sự đoàn kết với gia đình ông và với Venezuela.

Trước đó trong ngày 4-1, lãnh đạo lâm thời của Venezuela là Delcy Rodríguez, tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ theo "một chương trình nghị sự hợp tác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh việc Mỹ trực tiếp kiểm soát Venezuela, nói rằng chính phủ của ông đang "nắm quyền" tại quốc gia này.


******************

Reuters: Hàng chục tàu chở dầu 'bí mật' rời Venezuela

CÔNG KHẢI

Bất chấp Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa bị bắt giữ, hàng chục tàu chở dầu thô vẫn bí mật tắt thiết bị định vị rời khỏi vùng biển Venezuela.

tàu chở dầu - Ảnh 1.

Người dân vui chơi trên biển gần tàu chở dầu Evana mang cờ Comoros, được sử dụng để vận chuyển dầu giữa các cảng nội địa của Venezuela, gần cảng dầu El Palito (Puerto Cabello, Venezuela) ngày 29-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-1, dịch vụ theo dõi tàu TankerTrackers.com cho biết khoảng một chục tàu chở dầu mang theo dầu thô và nhiên liệu của Venezuela đã bí mật rời vùng biển nước này trong những ngày gần đây bằng cách tắt hệ thống định vị (dark mode).

Động thái được cho là diễn ra giữa lúc Mỹ siết chặt lệnh phong tỏa dầu mỏ Venezuela. Tất cả các tàu được xác định đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Ngoài ra, một nhóm tàu khác, cũng chịu lệnh trừng phạt, đã rời Venezuela gần đây nhưng không chở hàng, sau khi hoàn tất việc dỡ hàng nhập khẩu hoặc các chuyến vận chuyển nội địa.

Theo Reuters, việc các tàu này rời đi có thể là một tin vui cho công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, vốn đã tích trữ một lượng rất lớn dầu trên các kho nổi do lệnh cấm vận của Mỹ bắt đầu từ tháng trước.

Điều này khiến xuất khẩu dầu của nước này gần như tê liệt, trong khi dầu mỏ là nguồn thu chủ lực của Venezuela.

Chính phủ lâm thời Venezuela hiện nay, do Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Phó tổng thống Delcy Rodriguez đứng đầu, được cho là cần nguồn thu từ xuất khẩu dầu để duy trì chi tiêu công và ổn định tình hình trong nước.

TankerTrackers.com cho biết ít nhất bốn tàu chở dầu đã rời vùng biển Venezuela theo tuyến phía bắc đảo Margarita. Thông tin được xác nhận thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh.

Ngoài ra, một nguồn tin am hiểu hồ sơ pháp lý của các chuyến tàu tiết lộ với Reuters rằng ít nhất bốn siêu tàu chở dầu đã được nhà chức trách Venezuela cấp phép rời đi trong “bí mật” trong những ngày gần đây.

Dù vậy, hiện chưa rõ các chuyến rời cảng này có vi phạm trực tiếp các biện pháp của Mỹ hay không.

Trước đó hôm 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh “cấm vận dầu mỏ” đối với Venezuela vẫn đang có hiệu lực, nhưng cho biết trong giai đoạn chuyển tiếp, các khách hàng lớn của Venezuela, bao gồm Trung Quốc, vẫn sẽ tiếp tục được nhận dầu.


***********

Tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Kinh và cái bắt tay với ông Tập

THANH BÌNH

Ngày 5-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh với nội dung thảo luận xoay quanh việc tăng cường quan hệ kinh tế cũng như vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Kinh và cái bắt tay với ông Tập - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (bên trái) bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 5-1 - Ảnh: AFP

Tổng thống Lee Jae Myung là nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên thăm Bắc Kinh trong sáu năm qua. Cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo xuống biển Nhật Bản.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ông Tập đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Lee và hai bên bắt đầu cuộc hội đàm.

Ông Lee nói với ông Tập rằng cuộc gặp này là cơ hội quan trọng để khôi phục đầy đủ quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược thành một xu thế không thể đảo ngược.

Trong khi đó, ông Tập kêu gọi nhà lãnh đạo Hàn Quốc cùng với Bắc Kinh đưa ra "những lựa chọn chiến lược đúng đắn" trong một thế giới "ngày càng phức tạp và hỗn loạn".

Ông Tập nói Bắc Kinh và Seoul "gánh vác trách nhiệm quan trọng" trong việc duy trì hòa bình trong khu vực, đồng thời lưu ý rằng hai bên "có nhiều lợi ích chung".

"Họ nên kiên định đứng về phía lẽ phải của lịch sử và đưa ra những lựa chọn chiến lược đúng đắn", nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi.

Tổng thống Lee sau đó cho biết ông mong muốn mở ra một "giai đoạn mới" trong quan hệ hai nước, "dựa trên sự tin tưởng" giữa ông và ông Tập.

Hàn Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (bên phải) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 5-1 - Ảnh: AFP

Sau cuộc hội đàm, hai ông cùng dự lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm đổi mới khoa học và công nghệ, môi trường sinh thái, giao thông vận tải, hợp tác kinh tế và thương mại, theo Tân Hoa xã.

Đi cùng phái đoàn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ, nhà lãnh đạo Hàn Quốc hy vọng đạt được các cam kết mở rộng hợp tác kinh tế với đối tác thương mại lớn nhất của Seoul.

Theo Hãng tin Yonhap, ông Lee cũng đã gặp các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc và Trung Quốc tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh.

"Hàn Quốc và Trung Quốc đã giúp nhau phát triển thông qua các chuỗi cung ứng công nghiệp đan xen và dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu", ông Lee nói với họ.

Trong số các doanh nghiệp Trung Quốc tham dự có công ty sản xuất pin CATL, công ty công nghệ ZTE và gã khổng lồ công nghệ Tencent. Về phía Hàn Quốc, đi cùng ông Lee có Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui Sun...

Tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Kinh và cái bắt tay với ông Tập - Ảnh 3.

Ông Tập và ông Lee duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5-1 - Ảnh: AFP

Ông Lee cũng hy vọng có thể tận dụng sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên để hỗ trợ cải thiện quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

"Trung Quốc là một đối tác rất quan trọng trong tiến trình hướng tới hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên", ông Lee nói trong cuộc gặp với cộng đồng người Hàn tại Bắc Kinh vào ngày 4-1.

Sau nhiều năm căng thẳng giữa hai nước, lần gần nhất ông Tập và ông Lee gặp nhau là tháng 11-2025, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc.

Trong nhiều thập kỷ, Seoul đã phải khéo léo giữ thế cân bằng mong manh giữa Trung Quốc (đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc) và Mỹ (nước bảo đảm an ninh quan trọng của Seoul).

Theo Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đang tìm cách quản lý ổn định quan hệ với Trung Quốc, một đối tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và nỗ lực mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đồng thời vẫn duy trì liên minh vững chắc với Mỹ theo cách tiếp cận ngoại giao "thực dụng" của chính quyền Tổng thống Lee


***********

Ông Trump yêu cầu 'quyền tiếp cận toàn diện' với dầu mỏ Venezuela

Hoài Linh

Cơ sở lọc dầu Amuay của Venezuela. Ảnh: EFE/EPA
Cơ sở lọc dầu Amuay của Venezuela. Ảnh: EFE/EPA

Sau khi thực hiện chiến dịch tấn công quân sự chớp nhoáng tại quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này hôm 3/1, ông Trump tuyên bố Washington sẽ điều hành Venezuela cho tới khi một quá trình chuyển giao thích hợp có thể diễn ra. 

Người đứng đầu nước Mỹ ngày 4/1 cho biết: "Chúng tôi đang nắm quyền. Chúng tôi sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ, lớn nhất trên thế giới vào cuộc, chi hàng tỷ USD, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và bắt đầu kiếm tiền cho Venezuela... Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công thứ hai, lớn hơn nhiều nếu cần thiết". 

Tổng thống Trump ngày 4/1 cũng khẳng định những người ủng hộ đã đứng sau các hành động của ông ở Venezuela. Người đứng đầu Mỹ một lần nữa viện dẫn học thuyết Monroe để lý giải cho việc khẳng định quyền lực ở tây bán cầu. "Đó không phải là một quốc gia bên kia địa cầu. Đó không phải là quốc gia mà chúng ta phải đi máy bay 24 giờ để tới được. Đó là Venezuela, quốc gia nằm trong khu vực của chúng ta, trong học thuyết Donroe (cách gọi khác của học thuyết Monroe)", lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh. 

Mặc dù phần lớn các đảng viên Cộng hòa đều ca ngợi chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela nhưng nữ nghị sĩ sắp mãn nhiệm Marjorie Taylor Greene, cựu đồng minh của ông Trump, đã chỉ trích và chế giễu những bình luận của tổng thống. Nữ nghị sĩ Cộng hòa đến từ bang Georgia bày tỏ: "Giờ chúng ta đang điều hành Venezuela rồi. Nước Mỹ trên hết!!!".


***********

"Phần lớn cận vệ" của ông Maduro thiệt mạng, đệ nhất phu nhân Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ

Hải Hưng

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ rạng sáng 3-1 (giờ địa phương) thực hiện cuộc đột kích táo bạo vào căn cứ quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela.

Chiến dịch được mô tả diễn ra trong khoảng 30 phút đã bắt giữ vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela đang ở nhà riêng trong khuôn viên căn cứ Fuerte Tiuna.

Phần lớn cận vệ thiệt mạng, phu nhân tổng thống Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ - Ảnh 1.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào năm 2017. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez ngày 4-1 xác nhận "phần lớn" lực lượng bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro đã thiệt mạng trong chiến dịch do Mỹ tiến hành.

"Phần lớn đội cận vệ của Tổng thống đã thiệt mạng trong chiến dịch đột kích của Mỹ" – trang Firstpost dẫn lời tướng Lopez.

Ông cáo buộc chiến dịch của Mỹ không chỉ gây "tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng mà còn xâm phạm chủ quyền quốc gia Venezuela".

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cảnh báo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores là mối đe dọa trực tiếp đối với sự ổn định địa chính trị toàn cầu.

"Điều này cho thấy mối đe dọa thực sự đối với trật tự thế giới. Nếu hôm nay là Venezuela thì ngày mai có thể là bất kỳ quốc gia nào khác" - ông Lopez nhấn mạnh. 

Cùng đó, tướng Lopez cũng yêu cầu Mỹ "trả tự do ngay lập tức" cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.

Cùng ngày 4-1, truyền thông Mỹ công bố những hình ảnh đầu tiên về phu nhân Cilia Flores kể từ khi bị bắt.

Video cho thấy phu nhân tổng thống Venezuela mặc áo hoodie màu xanh lá, hai tay bị còng trước ngực, được các đặc vụ Mỹ áp giải tại căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở phía Bắc TP New York.

Hình ảnh cho thấy bà Flores lộ vẻ mệt mỏi, không thể hiện cảm xúc khi đi qua khu vực an ninh.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro xuất hiện với dáng đi khập khiễng, liên tục chào hỏi và chúc mừng năm mới những người xung quanh – theo New York Post.

Phần lớn cận vệ thiệt mạng, phu nhân tổng thống Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy phu nhân Tổng thống Venezuela Cilia Flores lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ảnh: BACKGRID

Phần lớn cận vệ thiệt mạng, phu nhân tổng thống Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ - Ảnh 3.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro liên tục chào hỏi và chúc mừng mọi người xung quanh. Ảnh: BACKGRID

Tướng cấp cao nhất quân đội Mỹ Dan Caine trước đó tiết lộ 150 máy bay đã tham gia chiến dịch, yểm trợ lực lượng đổ bộ bằng trực thăng. Họ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dựa trên nhiều tháng thu thập tình báo chi tiết về thói quen sinh hoạt hằng ngày của ông từ ăn uống đến việc nuôi thú cưng nào.

Tướng Caine khẳng định Tổng thống Maduro, 63 tuổi, và vợ đã "đầu hàng" mà không có sự chống cự nào và "không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng".

Được biết, trước khi kết hôn với ông Maduro, bà Flores từng là chủ tịch quốc hội và là một trong những người nắm giữ quyền lực then chốt tại Venezuela, quốc gia với khoảng 31 triệu dân.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực một ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể tấn công quân sự lần thứ hai vào Venezuela nếu "các thành viên còn lại của chính quyền nước này không hợp tác".

Tổng thống Donald Trump cho biết thêm chính quyền của ông sẽ làm việc với các thành viên còn lại của chính quyền Venezuela nhằm trấn áp hoạt động buôn bán ma túy và cải tổ ngành dầu mỏ, thay vì thúc đẩy ngay lập tức việc tổ chức bầu cử để thành lập một chính phủ mới.


**********

Tuyên bố mới của ngoại trưởng Mỹ về Venezuela

Anh Thư

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 4-1 cho biết Mỹ sẽ không can thiệp vào hoạt động hàng ngày của Venezuela ngoài việc thực thi lệnh cấm vận dầu mỏ mà Washington vẫn đang áp đặt lên nước này.

Tuyên bố mới của ngoại trưởng Mỹ về Venezuela - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong buổi họp báo hôm 3-1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida - Mỹ - Ảnh: AP

Theo AP, phát ngôn mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ nhằm xoa dịu những lo lắng sau khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công vào Venezuela hôm 3-1, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.

Theo ông Rubio, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh cấm vận với các tàu chở dầu bị trừng phạt như trước khi ông Maduro bị bắt và sử dụng điều này để gây áp lực buộc Venezuela phải thay đổi chính sách.

"Và đó chính là kiểu kiểm soát mà tổng thống đang ám chỉ khi ông ấy nói như vậy" - ông Rubio nói trong  chương trình "Face the Nation" của đài CBS.

Câu nói này liên quan đến những phát biểu mơ hồ của Tổng thống Donald Trump hôm 3-1, theo đó Mỹ sẽ "điều hành" quốc gia giàu dầu mỏ này ít nhất là trong một thời gian.

Phát biểu của ông Donald Trump khiến nhiều thành viên Đảng Dân chủ quan ngại.

Ngay cả nội bộ Đảng Cộng hòa cũng có ý kiến lo lắng, nhất là từ những người ủng hộ chính sách "Nước Mỹ trên hết" vốn phản đối các can thiệp ở nước ngoài.


*********

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh

Xuân Mai

Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) hôm 3-1 yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro, lên án mạnh mẽ hành động gây hấn của Mỹ đối với Venezuela. ALBA cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với nhân dân và chính phủ Venezuela.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4-1 kêu gọi Mỹ "bảo đảm an toàn cá nhân cho Tổng thống Maduro và phu nhân, ngay lập tức trả tự do cho họ, chấm dứt các nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền Venezuela, đồng thời giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và thương lượng".

Cùng ngày, theo tờ The Straits Times, Bộ Ngoại giao Singapore bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Singapore kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cũng như hy vọng tình hình tại Venezuela được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh - Ảnh 1.

Người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington hôm 3-1 để phản đối hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Malaysia cũng nhấn mạnh nước này phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, cũng như đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Malaysia nhất quán đề cao tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, tôn trọng chủ quyền và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Theo tờ The Guardian, Thủ tướng Úc Anthony Albanese kêu gọi tất cả các bên ủng hộ đối thoại và ngoại giao nhằm bảo đảm ổn định trong khu vực và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters kỳ vọng tất cả các bên sẽ hành động phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại Mỹ, biểu tình đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn trong ngày 3-1 để phản đối chiến dịch quân sự tại Venezuela. Theo đài NBC News, chính quyền ông Donald Trump đang đối mặt với nhiều câu hỏi từ Quốc hội về tính hợp pháp cũng như sự đúng đắn của quyết định này. Các thành viên Đảng Dân chủ và ngay cả một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa lo ngại động thái tại Venezuela có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến tốn kém khác, không có hồi kết rõ ràng.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân chủ nhấn mạnh đã đến lúc Quốc hội phải tái khẳng định vai trò hiến định then chốt của mình trong các vấn đề liên quan đến chiến tranh. Ông cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu trong tuần này về một dự thảo nghị quyết nhằm ngăn nguy cơ xảy ra xung đột với Venezuela khi chưa có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội.

*******

NÓNG: Hội đồng Bảo an họp về Venezuela, Trung Quốc, Nga, Mỹ 'khẩu chiến'

THANH BÌNH

Hội đồng Bảo an - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về cuộc tấn công của Mỹ và vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh chụp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-1 (giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã bắt đầu cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, chỉ vài giờ trước khi ông Maduro dự kiến ra hầu tòa tại tòa án liên bang để đối mặt với các cáo buộc liên quan ma túy.

"Tôi vô cùng quan ngại về khả năng tình trạng bất ổn tại nước này sẽ gia tăng, những tác động tiềm tàng đối với khu vực, cũng như tiền lệ mà nó có thể tạo ra đối với cách thức tiến hành quan hệ giữa các quốc gia" - ông Guterres nêu trong tuyên bố do Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo trình bày trước Hội đồng Bảo an.

Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Venezuela tham gia đối thoại toàn diện và dân chủ. "Tôi hoan nghênh và sẵn sàng ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giúp người dân Venezuela tìm ra con đường hòa bình phía trước" - ông nói thêm.

Ông cũng bày tỏ quan ngại rằng chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ ông Maduro tại thủ đô Caracas vào hôm 3-1 đã không tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế.

Colombia, quốc gia yêu cầu tổ chức cuộc họp, đã lên án chiến dịch của Mỹ. Họ nói hành động này rõ ràng xâm phạm chủ quyền, sự độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela.

"Không có bất kỳ lý do chính đáng nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho việc sử dụng vũ lực đơn phương để thực hiện hành động xâm lược" - Đại sứ Colombia tại Liên hợp quốc Leonor Zalabata Torres phát biểu trước Hội đồng Bảo an. 

Vị này nói: "Những hành động như vậy cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc".

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cũng đã phát biểu trước cơ quan này, khẳng định rằng Mỹ "không ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela hay người dân Venezuela".

Ông Waltz lên tiếng bảo vệ vụ Mỹ bắt giữ ông Maduro, cho rằng đó là "một chiến dịch thực thi pháp luật nhằm phục vụ cho các cáo trạng hợp pháp". "Mỹ đã bắt giữ một kẻ buôn bán ma túy, người mà giờ đây sẽ ra hầu tòa tại Mỹ" - ông Waltz nói.

Hội đồng Bảo an - Ảnh 2.

Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Reinaldo Moncada Acosta phát biểu trong khi giơ cao một bài báo tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ở New York ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

Ông cũng nói Tổng thống Maduro "phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào người dân Mỹ, gây bất ổn cho Tây bán cầu và trấn áp người dân Venezuela một cách bất hợp pháp".

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao từ Nga và Trung Quốc đã lên án chiến dịch quân sự của Mỹ trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an. 

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia khẳng định không có lý do gì để biện minh cho "tội ác" của Mỹ đối với Venezuela. 

Trong khi đó, đại diện của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh vô cùng sốc trước hành động "bất hợp pháp" và "bắt nạt" của Mỹ.

Theo báo South China Morning Post, Trung Quốc đã gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an, kêu gọi Washington tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt ảo tưởng coi mình là cảnh sát và thẩm phán của thế giới, đồng thời lập tức trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro.

Ông Sun Lei, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, nói: "Trung Quốc vô cùng sốc và lên án mạnh mẽ các hành động đơn phương, bất hợp pháp và mang tính bắt nạt của Mỹ. 

Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Mỹ đã phớt lờ những quan ngại nghiêm trọng của cộng đồng quốc tế, ngang nhiên chà đạp chủ quyền, an ninh, độc lập và lợi ích của Venezuela, đồng thời vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia".

Ông cáo buộc Washington cũng đã giẫm lên nhiều chuẩn mực toàn cầu khác, bao gồm nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và việc cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng chiến dịch của Mỹ là phi pháp vì không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, không có sự đồng thuận của Venezuela và không thể coi là hành động tự vệ trước một cuộc tấn công vũ trang.

Ông Trump đã dọa sẽ tiến hành thêm một cuộc tấn công nữa nếu Venezuela không hợp tác trong việc mở cửa ngành dầu mỏ và ngăn chặn dòng chảy ma túy. Ông Trump cũng đe dọa các nước khác trong khu vực như Colombia và Mexico.


*******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm