Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 06 tháng 11 -2025:

xxx

My-DangPhai*******

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Global Times) – Trung Quốc đánh giá 3 năm câm quyền của tổng thống Philippines Marcos Jr. là « cực đoan, phiêu lưu ». Báo cáo do Trung tâm Hợp tác Hàng hải và Quản lý Đại dương Hoa Dương biên soạn, dài 60 trang, được công bố ngày 04/11/2025. Báo cáo sử dụng hàng loạt từ gay gắt để chỉ trích chính sách về Biển Đông của chính quyền Marcos Jr, bị coi là theo xu hướng « cực đoan hóa » rõ rệt, từ bỏ đồng thuận đã được thiết lập, phá vỡ các thỏa thuận thông thường và hành đồng một cách bốc đồng, táo bạo. Khi đề cập đến những vụ va chạm ở Biển Đông, báo cáo này đổ lỗi cho Philippines, cố ý gây ra 10 vụ va chạm tàu từ tháng 01/2023 đến tháng 08/2024.

(AFP) – Shein thương hiệu giá rẻ Trung Quốc khai trương cửa hàng đầu tiên ở Pháp. Nhiều khách hàng đã đến trung tâm thương mại BHV ở Paris vì « tò mò » trong ngày khai trương 05/11/2025. Sự kết hợp giữa thương hiệu nổi tiếng Pháp với hàng giá rẻ Trung Quốc, bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức, gây ô nhiễm môi trường, gây không ít tranh cãi tại Pháp. Chỉ vài ngày trước lễ khai trương, Shein bị cáo buộc bán búp bê trẻ em mang tính khiêu dâm trên trang mạng. Sản phẩm đã được dỡ bỏ và Shein xin lỗi với lời hứa kiểm tra cẩn thận hơn. Chính quyền Pháp mở điều tra về những người đã mua sản phẩm này. BHV hiện đang gặp khó khăn về tài chính. Việc kết hợp với thương hiệu bình dân Trung Quốc được cho là giúp tập đoàn giảm bớt áp lực về tài chính nhưng làm xấu hình ảnh thương hiệu.

(AFP) – Philippines : Ít nhất 100 người thiệt mạng do bão Kalmaegi. Số liệu được chính quyền đưa ra vào sáng nay, 05/11/2025. Nước lũ tràn qua các thị trấn, cuốn trôi ô tô, các khu nhà ổ chuột ven sông, thậm chí cả những container hàng khổng lồ tại thành phố Cebu. Các vụ phun trào của núi lửa Kanlaon kể từ năm ngoái đã để lại lượng lớn trầm tích ở phần sườn trên. Khi mưa đổ xuống, những lớp trầm tích đó đã trượt xuống và vùi lấp các ngôi làng. Theo các nhà khí tượng, bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào Việt Nam vào khoảng 17 giờ chiều nay. 

(Reuters) – Nhật Bản triển khai quân đội để bắt giữ gấu. Vào sáng nay, 05/11/2025, một xe tải quân đội, vài xe jeep và hơn một chục binh sĩ đã tập trung tại Kazuno - một thị trấn khoảng 30.000 dân, nơi chứng kiến nhiều vụ gấu tấn công người. Theo bộ Môi Trường Nhật Bản, tính từ tháng Tư năm nay, cả nước đã có hơn 100 vụ gấu tấn công, khiến 12 người tử vong. Người dân tại các thị trấn này được khuyến cáo tránh xa các khu rừng rậm, ở trong nhà sau khi trời tối và mang theo chuông khi ra đường để xua đuổi gấu. 

(AFP) – Hoa Kỳ tấn công một tàu bị nghi là buôn ma túy tại vùng biển phía Đông Thái Bình Dương. Theo thông báo của bộ trưởng Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth, cuộc tấn công diễn ra vào hôm qua, 04/11/2025, khiến hai người thiệt mạng. Ông Hegseth nhấn mạnh Washington sẽ « tìm và tiêu diệt TẤT CẢ các tàu có ý định buôn lậu ma túy để đầu độc công dân của chúng ta ». Tổng cộng chính quyền Donald Trump tuyên bố đã phá hủy 17 chiếc tàu, nhưng không đưa ra bằng chứng về việc những tàu này buôn bán ma túy. 

(AFP) — Bắc Kinh đưa ra những dấu hiệu hòa hoãn sau thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Ngày 05/11/2025 bộ Tài Chính Trung Quốc ra thông báo tạm ngừng chiến tranh thuế quan với Mỹ, kể từ ngày 10/11/2025 và trong vòng 1 năm, Bắc Kinh « ngừng áp dụng mức thuế 24 % đánh vào hàng nhập khẩu từ Mỹ, và giữ thuế hải ở mức 10 % ». Đây là một trong những kết quả cụ thể sau thượng đỉnh Donald Trump -Tập Cận Bình tại Busan-Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Cùng ngày, Trung Quốc công bố nhiều quyết định khác liên quan đến giao thương với Hoa Kỳ.  

(Reuters) – Mỹ đưa thêm 8 thực thể và cá nhân Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt. Trong thông cáo hôm 04/11/2025 bộ Tài Chính Hoa Kỳ cho biết mục tiêu là cắt nguồn tài trợ các chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Trong số các đối tượng bị đưa vào danh sách trừng phạt có 2 ngân hàng bị cáo buộc « có liên quan đến các tổ chức tội phạm trên mạng nhắm vào các lợi ích của Mỹ ». Một công công nghệ của Bắc Triều Tiên, Korea Mangyongdae Computer Technology, cũng trong tầm ngắm do đã thuê một công dân Trung Quốc đứng làm đại diện nhằm che dấu nguồn gốc của các hoạt động bất hợp pháp.

(Reuters) – Có nhiều khả năng Mỹ và Bắc Triều Tiên chuẩn bị thượng đỉnh. Một dân biểu Hàn Quốc trích dẫn thông tin từ bên tình báo, cho biết cuộc họp có thể vào tháng 3/2026 ». Donald Trump và Kim Jong Un đã từng gặp nhau hai lần, hồi 2018 và 2019 để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc nhân thượng đỉnh APEC vừa qua đã cố gắng tổ chức một cuộc gặp Trump-Kim nhưng không thành. Nhà Trắng xác định « Mỹ không thay đổi chính sách về Bắc Triều Tiên và tổng thống Trump vẫn mở cửa cho mọi đối thoại với lãnh đạo tại Bình Nhưỡng »   

(AFP) – Cảnh sát Hong Kong bắt giữ hàng chục người liên quan đến một mạng lưới buôn lậu tiền ảo. Thông báo hôm 05/11/2025 nói rõ những đối tượng bị bắt thuộc một mạng lưới kinh doanh tiền ảo JPEC. Cuộc điều tra được khởi động từ 2023. Tính đến nay, chiến dịch này cho phép bắt giữ 80 người và 16 người trong số đó đã bị xét xử với tội danh « âm mưu lừa đảo ». Đây là vụ án « lớn nhất » về số người liên can và tình về mức thiệt hại. Tổn thất cho các nạn nhân ước tính lên tới 1,6 tỷ đô la Hồng Kong.


************

Mỹ hoan nghênh Hàn Quốc tăng chi phí quân sự

Thanh Hà

HÀN QUỐC - HOA KỲ

Tự vệ và bảo đảm an ninh trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Họp báo sau hội nghị thường niên về an ninh quốc phòng với đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul hôm qua 04/11/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Pete Hegseth đã tuyên bố như trên và đề cao vai trò của đồng minh châu Á này.


Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth và đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu Back trong cuộc họp báo chung, tại Seoul, ngày 04/11/2025.
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth và đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu Back trong cuộc họp báo chung, tại Seoul, ngày 04/11/2025. AP

Quảng cáo

Theo một số nhà phân tích được AFP trích dẫn, có thể hiểu như Mỹ trao thêm trách nhiệm cho Hàn Quốc để tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu « hiện đại hóa liên minh quân sự Mỹ-Hàn ».

Thông tín viên RFI từ Seoul, Célio Fioretti cho biết thêm :

Trong khuôn khổ hội nghị an ninh giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc lần thứ 57 bộ trưởng Chiến Tranh (Quốc Phòng) Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh đến việc các việc hiện đại hóa mối liên minh hai nước. Ông nói : « Tổng thống Trump muốn các đồng minh của Hoa Kỳ phải mạnh mẽ và Hàn Quốc là một tấm gương để noi theo. Tôi đã trao đổi với bộ trưởng Quốc Phòng Ahn Gyu về những nỗ lực nhằm hiện đại hóa liên minh Mỹ - Hàn. Tôi rất phấn khởi trước những cam kết tăng ngân sách phòng thủ của Seoul, đầu tư vào các khả năng quân sự, trong đó bao gồm cả các chương trình phát triển tên lửa và không gian của nước này. Đây là những gì cần thiết trong trường hợp xảy ra chiến tranh ».

Hiện đại hóa liên minh Mỹ - Hàn cũng đồng nghĩa với việc các lực lượng của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc phải linh hoạt hơn. Hàm ý trao thêm quyền hạn cho quân đội Hàn Quốc như Pete Hegseth đã giải thích : « Chắc chắn là việc đẩy mạnh tính linh hoạt cho các chiến dịch trong khu vực sẽ được cứu xét. Chúng ta sẽ tập trung các nỗ lực để bảo đảm là Hàn Quốc có thể tự bảo vệ bán đảo Triều Tiên để đối phó với những hiểm họa xuất phát từ Bắc Triều Tiên».

Ngoài ra Hàn Quốc dự trù trong vòng 5 năm sắp tới sẽ lấy lại quyền chỉ huy tác chiến, hiện đang được đặt trong tay Hoa Kỳ.


************

9 người chết, 16 người mất tích trong vụ máy bay chở hàng Mỹ phát nổ

Ít nhất 9 người chết và 16 người mất tích sau khi chiếc máy bay thuộc hãng vận tải UPS rơi khi cất cánh rồi phát nổ tại sân bay thành phố Louisville.

Thị trưởng Louisville Craig Greenberg sáng 5/11 cho biết đã tìm thấy 9 người thiệt mạng tại hiện trường vụ tai nạn, nhưng lưu ý rằng số nạn nhân "có thể còn tăng lên", do ít nhất 16 người vẫn mất tích.

Chiếc máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11 của hãng vận tải UPS với ba thành viên phi hành đoàn rơi vào khoảng 17h15 ngày 4/11 trong lúc đang cất cánh từ sân bay quốc tế Louisville hướng đến sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu, Hawaii.

Khói đen bốc lên từ xác chiếc máy bay chở hàng UPS MD-11 sau khi nó rơi và phát nổ tại sân bay quốc tế Louisville, bang Kentucky, ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Khói đen bốc lên từ xác chiếc máy bay chở hàng UPS MD-11 sau khi nó rơi và phát nổ tại sân bay quốc tế Louisville, bang Kentucky, ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Vì chuyến đi dài nên máy bay đã được tiếp đầy nhiên liệu, dẫn đến đám cháy lớn sau vụ nổ tại khu vực rộng lớn gần sân bay. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các cơ sở lân cận, trong đó có một trung tâm tái chế lớn.

"Tôi chưa thể nói gì với các thành viên gia đình đang tìm thông tin về người thân mà họ tin rằng có thể đã ở gần hiện trường vụ tai nạn và chưa liên lạc được", ông cho hay, thêm rằng hiện trường vẫn còn những mảnh vỡ rất lớn và nhà chức trách đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân càng sớm càng tốt.

Greenberg cho hay vẫn còn những mảnh vỡ rất lớn tại hiện trường vụ tai nạn và nhà chức trách đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân càng sớm càng tốt.

9 người chết, 16 người mất tích trong vụ máy bay chở hàng Mỹ phát nổ

Đám cháy tại sân bay Louisville sau vụ nổ máy bay chở hàng ngày 4/11. Video: YouTube/@CBCTheNational

Hơn 10 đơn vị cứu hỏa đã tham gia chữa cháy và các tòa nhà gần hiện trường đang tiếp tục được tìm kiếm. Cơ quan cứu hỏa cho biết họ đang đi từng nhà trong khu vực để đảm bảo tất cả mọi người đều được kiểm đếm đầy đủ.

Các đám cháy từ vụ tai nạn đã được dập tắt vào lúc 23h ngày 4/11. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ phải mất hơn 6 tiếng mới kiểm soát được ngọn lửa.

Cảnh sát cho biết lệnh trú ẩn tại chỗ ban đầu được ban bố trong phạm vi 8 km quanh sân bay và sau đó được mở rộng ra tất cả những khu vực phía bắc sân bay đến sông Ohio. Tối 4/11, lệnh trú ẩn được thu hẹp xuống bán kính 1,6 km quanh sân bay.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bùng lên trong vụ rơi máy bay chở hàng Mỹ

Máy bay bốc cháy và rơi khi cất cánh tại Louisville ngày 4/11. Video: KFSV12

Học khu Công lập hạt Jefferson thông báo tất cả trường học sẽ đóng cửa trong ngày 5/11 vì lệnh trú ẩn tại chỗ.

Máy bay MD-11 được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn McDonnell Douglas, sau này thuộc Boeing. Đây từng là máy bay chở khách thân rộng được ưa chuộng khi ra mắt năm 1990, trước khi phần lớn chuyển đổi sang mục đích vận tải do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Theo Boeing, chiếc MD-11 có khối lượng cất cánh tối đa 286 tấn, trong đó hơn 117 tấn là nhiên liệu.

Vũ Hoàng (Theo ABC News, AFP, Reuters)


************

Tàu sân bay Mỹ lần đầu tới Hàn Quốc sau 8 tháng

Minh Thu

Theo hãng tin Yonhap, tàu sân bay USS George Washington thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 đã tiến vào căn cứ hải quân ở Busan, cách Seoul khoảng 320km về phía đông nam. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6.

Hộ tống tàu USS George Washington có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls cùng 2 tàu khu trục USS Milius và USS Shoup được trang bị hệ thống Aegis.

tau san bay my toi han quoc.jpg
Dàn chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay USS George Washington của Mỹ. Ảnh: Yonhap 

Hải quân Hàn Quốc thông báo, chuyến thăm của nhóm tàu sân bay Mỹ nhằm mục đích bổ sung nhu yếu phẩm và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho các thành viên trong thủy thủ đoàn.

"Hải quân Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác giữa Hải quân Hàn Quốc và Mỹ cũng như củng cố thế trận phòng thủ chung nhân dịp Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 cập cảng", Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Chuyến thăm của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ tới Hàn Quốc trong khoảng 8 tháng qua, sau khi tàu USS Carl Vinson cập cảng Busan hồi tháng 3.

Trước đây, Triều Tiên đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson. Bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gọi chuyến thăm này thể hiện "sự thù địch và đối đầu nhất" của Washington.

Tàu do thám của NATO có mặt ở nơi Nga thử tên lửa ‘độc nhất vô nhị’ Burevestnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, các chuyên gia quân sự nước ngoài đã có cơ hội quan sát và xác minh năng lực của tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn Burevestnik.


***********

Nữ tổng thống Mexico bị quấy rối ngay giữa phố

Việt Dũng

Tờ New York Post ngày 5/11 cho biết, truyền thông Mexico mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tượng gây sốc khi Thủ tướng Sheinbaum bị một người đàn ông quấy rối ngay trên đường phố giữa ban ngày.

Vào thời điểm bà Sheinbaum đang trò chuyện với người dân trên đường phố thủ đô Mexico City, một người đàn ông có vẻ say xỉn đã áp sát bà và có hành vi đụng chạm, thậm chí cố gắng hôn nữ tổng thống.

Bà Sheinbaum sau đó đã đẩy tay người đàn ông ra trước khi đội ngũ an ninh can thiệp. Trong suốt quá trình này, bà Sheinbaum vẫn giữ nụ cười và nói với mọi người xung quanh: "Đừng lo lắng".

Người đàn ông có hành vi quấy rối Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Video: X/@SumitHansd

Đoạn video đã khiến đội ngũ an ninh của tổng thống Mexico hứng chịu nhiều chỉ trích khi để một người có dấu hiệu khả nghi tiếp cận quá gần nữ lãnh đạo. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng khi mới đây một thị trưởng ở bang Michoacan, miền tây Mexico đã bị ám sát công khai.

Hiện Văn phòng tổng thống Mexico chưa đưa ra bình luận chính thức về sự cố trên.

Theo truyền thông địa phương, bà Sheinbaum có phong cách giống với người tiền nhiệm Andrés Manuel López Obrador khi luôn cố gắng duy trì kết nối với công chúng. Nữ tổng thống Mexico thường xuyên hòa mình vào đám đông để bắt tay và không ngại chụp ảnh selfie với người dân.


************

Vì sao các lãnh đạo EU không dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latinh?

Hoài Linh

Năm 2023, hội nghị EU-CELAC diễn ra ở Bỉ. Ảnh: Bloomberg
Năm 2023, hội nghị EU-CELAC diễn ra ở Bỉ. Ảnh: Bloomberg

Theo Financial Times, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn không tham dự hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC vào tuần tới tại Santa Marta, Colombia. Việc rút lui này diễn ra sau khi ông Trump cáo buộc Tổng thống Colombia Gustavo Petro, đồng chủ trì hội nghị là "kẻ buôn bán ma túy trái phép" và đang đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các quan chức EU được cho không muốn bị lôi kéo vào cuộc đối đầu đang leo thang cũng như không muốn làm phật lòng tổng thống Mỹ, vốn có thể ảnh hưởng tới một thỏa thuận thương mại mong manh đã được nhất trí vào mùa hè. 

Một phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu (EC) cho biết, bà Von der Leyen sẽ không tham dự do chương trình nghị sự hiện tại và số lượng người tham dự thấp. Berlin cũng nêu lý do tương tự cho việc Thủ tướng Merz vắng mặt, trong khi Điện Elysee xác nhận quyết định của Tổng thống Macron mà không giải thích thêm. 

Một quan chức cấp cao của Mỹ Latinh nói, hội nghị có thể bị hủy vào phút chót và tình hình rất phức tạp. Theo hãng tin Bloomberg, chỉ có 5 nhà lãnh đạo châu Âu và 3 nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, Caribe xác nhận tham dự cuộc họp diễn ra vào các ngày 9 - 10/11. 

EU và CELAC đại diện cho 50 quốc gia và chiếm 21% GDP toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC được tổ chức để thảo luận về các vấn đề như tăng cường quan hệ thương mại và chống tội phạm có tổ chức. Ban tổ chức dự định thu hút 60 nhà lãnh đạo từ các nước tới tham dự sự kiện. 

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ 2

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rơi xuống một trong những mức thấp nhất nhiệm kỳ 2 của ông khi chỉ 37% người Mỹ bày tỏ ủng hộ những gì nhà lãnh đạo này đã làm.


*************

Tình hình Donetsk 'căng như dây đàn', Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát tiền tuyến

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp gỡ các binh sĩ tại sở chỉ huy Quân đoàn Azov số 1, một trong những đơn vị đang bảo vệ mặt trận Dobropillia (thuộc huyện Pokrovsk, tỉnh Donetsk).

Trong chuyến thị sát, Tổng thống Zelensky đã nghe báo cáo từ Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Quân đoàn Azov Denys Prokopenko và Tư lệnh Lực lượng Tấn công Đường không Oleh Apostol.

Các chỉ huy quân đội đã báo cáo với Tổng thống Zelensky về những hoạt động đang diễn ra tại Dobropillia, chiến dịch phòng thủ Shakhove, nỗ lực củng cố các sườn phòng thủ ở Pokrovsk và Myrnohrad, cũng như việc bảo vệ các tuyến đường hậu cần.

32f6344f2e59a72ae60c338cdcf4bd69.jpg
753ee85efc9afabdc136719187ef665b-1.jpg
Tổng thống Ukraine cảm ơn các binh sĩ và trao tặng huân chương. (Ảnh: Pravda)

Trước đó một ngày, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến gần thị trấn Dobropillia, giành 188 km2 do lực lượng Nga kiểm soát cũng như 250 km2 mà trước đây không bên nào kiểm soát.

Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết, quân đội Ukraine đã tăng cường áp lực tại khu vực Dobropillia để buộc lực lượng Nga phải chuyển hướng tập trung khỏi thành phố Pokrovsk trọng điểm gần đó.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ tiền tuyến dựa trên các hình ảnh nguồn mở đã được xác minh, hôm 4/11 cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và vùng phụ cận, mặc dù phần lớn khu vực này vẫn còn trong vùng xám, tức là vùng đang tranh chấp.

Pokrovsk có dân số trước xung đột khoảng 60.000 người, nhưng hầu hết thường dân đã di tản từ lâu. Việc giành được Pokrovsk có thể tạo cơ hội để Mátxcơva tiến về Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Blogger quân sự người Nga Rybar cho biết, quyền kiểm soát Pokrovsk của Mátxcơva đang dần được mở rộng nhưng "việc giành hoàn toàn thành phố vẫn còn xa vời".


***********

Ông Trump nói về ông trùm tiền điện tử Binance mà ông ta đã ân xá: “Tôi không biết anh ta là ai”


CBS News

Tác giả: Sarah Lynch Baldwin

Dương Lệ Chi, biên dịch

3-11-2025

Tổng thống Trump nói với chương trình 60 Minutes trong một cuộc phỏng vấn công khai rằng ông không biết tay tỷ phú, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử mà ông vừa ân xá, là ai.

Ông Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người Canada sinh ra ở Trung Quốc, hồi tháng trước, cho rằng anh ta là nạn nhân của một cuộc truy tố chính trị của chính quyền Biden.

Donald Trump (trái) và tên tội phạm Changpeng Zhao mà ông ta đã ân xá hồi tháng trước. Nguồn: X

Tổng thống [Trump] nói với phóng viên Norah O’Donnell trong cuộc phỏng vấn: “Tôi không biết anh ta là ai. Tôi biết anh ta bị kết án bốn tháng tù hoặc đại loại thế. Và tôi nghe nói đó là một cuộc săn phù thủy của Biden“.

Video Player

Phóng viên O’Donnell chỉ ra rằng, Binance đã giúp tạo điều kiện cho thương vụ mua lại stablecoin trị giá 2 tỷ đô la của World Liberty Financial hồi đầu năm nay. Thỏa thuận này đã giúp nâng cao uy tín và giá trị của World Liberty Financial, được thành lập hồi năm ngoái bởi các con trai của ông Trump, Eric và Donald Jr., cùng những người khác.

O’Donnell hỏi tổng thống về cách ông giải quyết “vấn đề lợi dụng chức vụ để trục lợi“.

Chà, vấn đề là thế này, tôi không biết gì về chuyện đó vì tôi quá bận rộn với những việc khác —” ông Trump nói.

Nhưng anh ta đã được ân xá“, O’Donnell nói.

Tôi chỉ có thể nói với bà rằng—” tổng thống nói.

Anh ta đã được ân xá“, O’Donnell nhấn mạnh.

Không, tôi chỉ có thể nói với bà điều này. Các con trai tôi đang tham gia vào lĩnh vực này. Tôi rất vui vì điều đó, bởi vì đó có lẽ là một ngành công nghiệp tuyệt vời, tiền điện tử. Tôi nghĩ nó tốt. Bà biết đấy, chúng đang điều hành một doanh nghiệp, chúng không làm việc trong chính phủ“, ông Trump nói.

Các con trai của ông Trump và World Liberty Financial đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến việc ân xá.

[Tỷ phú] Zhao, được biết đến với biệt danh C.Z., đã nhận tội hai năm trước, tội liên quan đến rửa tiền. Anh ta đã thụ án bốn tháng tù, và Binance bị cấm hoạt động tại Hoa Kỳ.

Vào thời điểm đó, Chính phủ cáo buộc rằng Zhao đã gây ra “thiệt hại đáng kể cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ“, về cơ bản là bằng cách cho phép các nhóm khủng bố như Hamas chuyển hàng triệu đô la.

Sau khi lệnh ân xá được công bố hồi tháng trước, ông Trump được hỏi tại sao ông lại ân xá cho Zhao và liệu quyết định này có liên quan gì đến công việc kinh doanh tiền điện tử của gia đình ông hay không.

Ông Trump nói vào thời điểm đó: “Nhiều người nói rằng anh ta không có tội gì cả”.

Ông nói: “Tôi không biết anh ta. Tôi không nghĩ mình từng gặp anh ta“. Ông nói thêm: “Anh ta nhận được rất nhiều sự ủng hộ, và những gì họ nói rằng anh ta đã làm thậm chí không phải là tội. Đó không phải là tội ác. Anh ta bị chính quyền Biden truy tố. Vì vậy, tôi đã ân xá cho anh ta theo yêu cầu của rất nhiều người tốt“.

______

Robert Legare, Kathryn Watson và Aaron Navarro đã đóng góp cho bài báo này.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 06 tháng 11 -2025:

xxx

My-DangPhai*******

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Global Times) – Trung Quốc đánh giá 3 năm câm quyền của tổng thống Philippines Marcos Jr. là « cực đoan, phiêu lưu ». Báo cáo do Trung tâm Hợp tác Hàng hải và Quản lý Đại dương Hoa Dương biên soạn, dài 60 trang, được công bố ngày 04/11/2025. Báo cáo sử dụng hàng loạt từ gay gắt để chỉ trích chính sách về Biển Đông của chính quyền Marcos Jr, bị coi là theo xu hướng « cực đoan hóa » rõ rệt, từ bỏ đồng thuận đã được thiết lập, phá vỡ các thỏa thuận thông thường và hành đồng một cách bốc đồng, táo bạo. Khi đề cập đến những vụ va chạm ở Biển Đông, báo cáo này đổ lỗi cho Philippines, cố ý gây ra 10 vụ va chạm tàu từ tháng 01/2023 đến tháng 08/2024.

(AFP) – Shein thương hiệu giá rẻ Trung Quốc khai trương cửa hàng đầu tiên ở Pháp. Nhiều khách hàng đã đến trung tâm thương mại BHV ở Paris vì « tò mò » trong ngày khai trương 05/11/2025. Sự kết hợp giữa thương hiệu nổi tiếng Pháp với hàng giá rẻ Trung Quốc, bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức, gây ô nhiễm môi trường, gây không ít tranh cãi tại Pháp. Chỉ vài ngày trước lễ khai trương, Shein bị cáo buộc bán búp bê trẻ em mang tính khiêu dâm trên trang mạng. Sản phẩm đã được dỡ bỏ và Shein xin lỗi với lời hứa kiểm tra cẩn thận hơn. Chính quyền Pháp mở điều tra về những người đã mua sản phẩm này. BHV hiện đang gặp khó khăn về tài chính. Việc kết hợp với thương hiệu bình dân Trung Quốc được cho là giúp tập đoàn giảm bớt áp lực về tài chính nhưng làm xấu hình ảnh thương hiệu.

(AFP) – Philippines : Ít nhất 100 người thiệt mạng do bão Kalmaegi. Số liệu được chính quyền đưa ra vào sáng nay, 05/11/2025. Nước lũ tràn qua các thị trấn, cuốn trôi ô tô, các khu nhà ổ chuột ven sông, thậm chí cả những container hàng khổng lồ tại thành phố Cebu. Các vụ phun trào của núi lửa Kanlaon kể từ năm ngoái đã để lại lượng lớn trầm tích ở phần sườn trên. Khi mưa đổ xuống, những lớp trầm tích đó đã trượt xuống và vùi lấp các ngôi làng. Theo các nhà khí tượng, bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào Việt Nam vào khoảng 17 giờ chiều nay. 

(Reuters) – Nhật Bản triển khai quân đội để bắt giữ gấu. Vào sáng nay, 05/11/2025, một xe tải quân đội, vài xe jeep và hơn một chục binh sĩ đã tập trung tại Kazuno - một thị trấn khoảng 30.000 dân, nơi chứng kiến nhiều vụ gấu tấn công người. Theo bộ Môi Trường Nhật Bản, tính từ tháng Tư năm nay, cả nước đã có hơn 100 vụ gấu tấn công, khiến 12 người tử vong. Người dân tại các thị trấn này được khuyến cáo tránh xa các khu rừng rậm, ở trong nhà sau khi trời tối và mang theo chuông khi ra đường để xua đuổi gấu. 

(AFP) – Hoa Kỳ tấn công một tàu bị nghi là buôn ma túy tại vùng biển phía Đông Thái Bình Dương. Theo thông báo của bộ trưởng Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth, cuộc tấn công diễn ra vào hôm qua, 04/11/2025, khiến hai người thiệt mạng. Ông Hegseth nhấn mạnh Washington sẽ « tìm và tiêu diệt TẤT CẢ các tàu có ý định buôn lậu ma túy để đầu độc công dân của chúng ta ». Tổng cộng chính quyền Donald Trump tuyên bố đã phá hủy 17 chiếc tàu, nhưng không đưa ra bằng chứng về việc những tàu này buôn bán ma túy. 

(AFP) — Bắc Kinh đưa ra những dấu hiệu hòa hoãn sau thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Ngày 05/11/2025 bộ Tài Chính Trung Quốc ra thông báo tạm ngừng chiến tranh thuế quan với Mỹ, kể từ ngày 10/11/2025 và trong vòng 1 năm, Bắc Kinh « ngừng áp dụng mức thuế 24 % đánh vào hàng nhập khẩu từ Mỹ, và giữ thuế hải ở mức 10 % ». Đây là một trong những kết quả cụ thể sau thượng đỉnh Donald Trump -Tập Cận Bình tại Busan-Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Cùng ngày, Trung Quốc công bố nhiều quyết định khác liên quan đến giao thương với Hoa Kỳ.  

(Reuters) – Mỹ đưa thêm 8 thực thể và cá nhân Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt. Trong thông cáo hôm 04/11/2025 bộ Tài Chính Hoa Kỳ cho biết mục tiêu là cắt nguồn tài trợ các chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Trong số các đối tượng bị đưa vào danh sách trừng phạt có 2 ngân hàng bị cáo buộc « có liên quan đến các tổ chức tội phạm trên mạng nhắm vào các lợi ích của Mỹ ». Một công công nghệ của Bắc Triều Tiên, Korea Mangyongdae Computer Technology, cũng trong tầm ngắm do đã thuê một công dân Trung Quốc đứng làm đại diện nhằm che dấu nguồn gốc của các hoạt động bất hợp pháp.

(Reuters) – Có nhiều khả năng Mỹ và Bắc Triều Tiên chuẩn bị thượng đỉnh. Một dân biểu Hàn Quốc trích dẫn thông tin từ bên tình báo, cho biết cuộc họp có thể vào tháng 3/2026 ». Donald Trump và Kim Jong Un đã từng gặp nhau hai lần, hồi 2018 và 2019 để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc nhân thượng đỉnh APEC vừa qua đã cố gắng tổ chức một cuộc gặp Trump-Kim nhưng không thành. Nhà Trắng xác định « Mỹ không thay đổi chính sách về Bắc Triều Tiên và tổng thống Trump vẫn mở cửa cho mọi đối thoại với lãnh đạo tại Bình Nhưỡng »   

(AFP) – Cảnh sát Hong Kong bắt giữ hàng chục người liên quan đến một mạng lưới buôn lậu tiền ảo. Thông báo hôm 05/11/2025 nói rõ những đối tượng bị bắt thuộc một mạng lưới kinh doanh tiền ảo JPEC. Cuộc điều tra được khởi động từ 2023. Tính đến nay, chiến dịch này cho phép bắt giữ 80 người và 16 người trong số đó đã bị xét xử với tội danh « âm mưu lừa đảo ». Đây là vụ án « lớn nhất » về số người liên can và tình về mức thiệt hại. Tổn thất cho các nạn nhân ước tính lên tới 1,6 tỷ đô la Hồng Kong.


************

Mỹ hoan nghênh Hàn Quốc tăng chi phí quân sự

Thanh Hà

HÀN QUỐC - HOA KỲ

Tự vệ và bảo đảm an ninh trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Họp báo sau hội nghị thường niên về an ninh quốc phòng với đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul hôm qua 04/11/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Pete Hegseth đã tuyên bố như trên và đề cao vai trò của đồng minh châu Á này.


Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth và đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu Back trong cuộc họp báo chung, tại Seoul, ngày 04/11/2025.
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth và đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu Back trong cuộc họp báo chung, tại Seoul, ngày 04/11/2025. AP

Quảng cáo

Theo một số nhà phân tích được AFP trích dẫn, có thể hiểu như Mỹ trao thêm trách nhiệm cho Hàn Quốc để tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu « hiện đại hóa liên minh quân sự Mỹ-Hàn ».

Thông tín viên RFI từ Seoul, Célio Fioretti cho biết thêm :

Trong khuôn khổ hội nghị an ninh giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc lần thứ 57 bộ trưởng Chiến Tranh (Quốc Phòng) Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh đến việc các việc hiện đại hóa mối liên minh hai nước. Ông nói : « Tổng thống Trump muốn các đồng minh của Hoa Kỳ phải mạnh mẽ và Hàn Quốc là một tấm gương để noi theo. Tôi đã trao đổi với bộ trưởng Quốc Phòng Ahn Gyu về những nỗ lực nhằm hiện đại hóa liên minh Mỹ - Hàn. Tôi rất phấn khởi trước những cam kết tăng ngân sách phòng thủ của Seoul, đầu tư vào các khả năng quân sự, trong đó bao gồm cả các chương trình phát triển tên lửa và không gian của nước này. Đây là những gì cần thiết trong trường hợp xảy ra chiến tranh ».

Hiện đại hóa liên minh Mỹ - Hàn cũng đồng nghĩa với việc các lực lượng của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc phải linh hoạt hơn. Hàm ý trao thêm quyền hạn cho quân đội Hàn Quốc như Pete Hegseth đã giải thích : « Chắc chắn là việc đẩy mạnh tính linh hoạt cho các chiến dịch trong khu vực sẽ được cứu xét. Chúng ta sẽ tập trung các nỗ lực để bảo đảm là Hàn Quốc có thể tự bảo vệ bán đảo Triều Tiên để đối phó với những hiểm họa xuất phát từ Bắc Triều Tiên».

Ngoài ra Hàn Quốc dự trù trong vòng 5 năm sắp tới sẽ lấy lại quyền chỉ huy tác chiến, hiện đang được đặt trong tay Hoa Kỳ.


************

9 người chết, 16 người mất tích trong vụ máy bay chở hàng Mỹ phát nổ

Ít nhất 9 người chết và 16 người mất tích sau khi chiếc máy bay thuộc hãng vận tải UPS rơi khi cất cánh rồi phát nổ tại sân bay thành phố Louisville.

Thị trưởng Louisville Craig Greenberg sáng 5/11 cho biết đã tìm thấy 9 người thiệt mạng tại hiện trường vụ tai nạn, nhưng lưu ý rằng số nạn nhân "có thể còn tăng lên", do ít nhất 16 người vẫn mất tích.

Chiếc máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11 của hãng vận tải UPS với ba thành viên phi hành đoàn rơi vào khoảng 17h15 ngày 4/11 trong lúc đang cất cánh từ sân bay quốc tế Louisville hướng đến sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu, Hawaii.

Khói đen bốc lên từ xác chiếc máy bay chở hàng UPS MD-11 sau khi nó rơi và phát nổ tại sân bay quốc tế Louisville, bang Kentucky, ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Khói đen bốc lên từ xác chiếc máy bay chở hàng UPS MD-11 sau khi nó rơi và phát nổ tại sân bay quốc tế Louisville, bang Kentucky, ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Vì chuyến đi dài nên máy bay đã được tiếp đầy nhiên liệu, dẫn đến đám cháy lớn sau vụ nổ tại khu vực rộng lớn gần sân bay. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các cơ sở lân cận, trong đó có một trung tâm tái chế lớn.

"Tôi chưa thể nói gì với các thành viên gia đình đang tìm thông tin về người thân mà họ tin rằng có thể đã ở gần hiện trường vụ tai nạn và chưa liên lạc được", ông cho hay, thêm rằng hiện trường vẫn còn những mảnh vỡ rất lớn và nhà chức trách đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân càng sớm càng tốt.

Greenberg cho hay vẫn còn những mảnh vỡ rất lớn tại hiện trường vụ tai nạn và nhà chức trách đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân càng sớm càng tốt.

9 người chết, 16 người mất tích trong vụ máy bay chở hàng Mỹ phát nổ

Đám cháy tại sân bay Louisville sau vụ nổ máy bay chở hàng ngày 4/11. Video: YouTube/@CBCTheNational

Hơn 10 đơn vị cứu hỏa đã tham gia chữa cháy và các tòa nhà gần hiện trường đang tiếp tục được tìm kiếm. Cơ quan cứu hỏa cho biết họ đang đi từng nhà trong khu vực để đảm bảo tất cả mọi người đều được kiểm đếm đầy đủ.

Các đám cháy từ vụ tai nạn đã được dập tắt vào lúc 23h ngày 4/11. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ phải mất hơn 6 tiếng mới kiểm soát được ngọn lửa.

Cảnh sát cho biết lệnh trú ẩn tại chỗ ban đầu được ban bố trong phạm vi 8 km quanh sân bay và sau đó được mở rộng ra tất cả những khu vực phía bắc sân bay đến sông Ohio. Tối 4/11, lệnh trú ẩn được thu hẹp xuống bán kính 1,6 km quanh sân bay.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bùng lên trong vụ rơi máy bay chở hàng Mỹ

Máy bay bốc cháy và rơi khi cất cánh tại Louisville ngày 4/11. Video: KFSV12

Học khu Công lập hạt Jefferson thông báo tất cả trường học sẽ đóng cửa trong ngày 5/11 vì lệnh trú ẩn tại chỗ.

Máy bay MD-11 được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn McDonnell Douglas, sau này thuộc Boeing. Đây từng là máy bay chở khách thân rộng được ưa chuộng khi ra mắt năm 1990, trước khi phần lớn chuyển đổi sang mục đích vận tải do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Theo Boeing, chiếc MD-11 có khối lượng cất cánh tối đa 286 tấn, trong đó hơn 117 tấn là nhiên liệu.

Vũ Hoàng (Theo ABC News, AFP, Reuters)


************

Tàu sân bay Mỹ lần đầu tới Hàn Quốc sau 8 tháng

Minh Thu

Theo hãng tin Yonhap, tàu sân bay USS George Washington thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 đã tiến vào căn cứ hải quân ở Busan, cách Seoul khoảng 320km về phía đông nam. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6.

Hộ tống tàu USS George Washington có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls cùng 2 tàu khu trục USS Milius và USS Shoup được trang bị hệ thống Aegis.

tau san bay my toi han quoc.jpg
Dàn chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay USS George Washington của Mỹ. Ảnh: Yonhap 

Hải quân Hàn Quốc thông báo, chuyến thăm của nhóm tàu sân bay Mỹ nhằm mục đích bổ sung nhu yếu phẩm và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho các thành viên trong thủy thủ đoàn.

"Hải quân Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác giữa Hải quân Hàn Quốc và Mỹ cũng như củng cố thế trận phòng thủ chung nhân dịp Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 cập cảng", Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Chuyến thăm của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ tới Hàn Quốc trong khoảng 8 tháng qua, sau khi tàu USS Carl Vinson cập cảng Busan hồi tháng 3.

Trước đây, Triều Tiên đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson. Bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gọi chuyến thăm này thể hiện "sự thù địch và đối đầu nhất" của Washington.

Tàu do thám của NATO có mặt ở nơi Nga thử tên lửa ‘độc nhất vô nhị’ Burevestnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, các chuyên gia quân sự nước ngoài đã có cơ hội quan sát và xác minh năng lực của tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn Burevestnik.


***********

Nữ tổng thống Mexico bị quấy rối ngay giữa phố

Việt Dũng

Tờ New York Post ngày 5/11 cho biết, truyền thông Mexico mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tượng gây sốc khi Thủ tướng Sheinbaum bị một người đàn ông quấy rối ngay trên đường phố giữa ban ngày.

Vào thời điểm bà Sheinbaum đang trò chuyện với người dân trên đường phố thủ đô Mexico City, một người đàn ông có vẻ say xỉn đã áp sát bà và có hành vi đụng chạm, thậm chí cố gắng hôn nữ tổng thống.

Bà Sheinbaum sau đó đã đẩy tay người đàn ông ra trước khi đội ngũ an ninh can thiệp. Trong suốt quá trình này, bà Sheinbaum vẫn giữ nụ cười và nói với mọi người xung quanh: "Đừng lo lắng".

Người đàn ông có hành vi quấy rối Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Video: X/@SumitHansd

Đoạn video đã khiến đội ngũ an ninh của tổng thống Mexico hứng chịu nhiều chỉ trích khi để một người có dấu hiệu khả nghi tiếp cận quá gần nữ lãnh đạo. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng khi mới đây một thị trưởng ở bang Michoacan, miền tây Mexico đã bị ám sát công khai.

Hiện Văn phòng tổng thống Mexico chưa đưa ra bình luận chính thức về sự cố trên.

Theo truyền thông địa phương, bà Sheinbaum có phong cách giống với người tiền nhiệm Andrés Manuel López Obrador khi luôn cố gắng duy trì kết nối với công chúng. Nữ tổng thống Mexico thường xuyên hòa mình vào đám đông để bắt tay và không ngại chụp ảnh selfie với người dân.


************

Vì sao các lãnh đạo EU không dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latinh?

Hoài Linh

Năm 2023, hội nghị EU-CELAC diễn ra ở Bỉ. Ảnh: Bloomberg
Năm 2023, hội nghị EU-CELAC diễn ra ở Bỉ. Ảnh: Bloomberg

Theo Financial Times, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn không tham dự hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC vào tuần tới tại Santa Marta, Colombia. Việc rút lui này diễn ra sau khi ông Trump cáo buộc Tổng thống Colombia Gustavo Petro, đồng chủ trì hội nghị là "kẻ buôn bán ma túy trái phép" và đang đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các quan chức EU được cho không muốn bị lôi kéo vào cuộc đối đầu đang leo thang cũng như không muốn làm phật lòng tổng thống Mỹ, vốn có thể ảnh hưởng tới một thỏa thuận thương mại mong manh đã được nhất trí vào mùa hè. 

Một phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu (EC) cho biết, bà Von der Leyen sẽ không tham dự do chương trình nghị sự hiện tại và số lượng người tham dự thấp. Berlin cũng nêu lý do tương tự cho việc Thủ tướng Merz vắng mặt, trong khi Điện Elysee xác nhận quyết định của Tổng thống Macron mà không giải thích thêm. 

Một quan chức cấp cao của Mỹ Latinh nói, hội nghị có thể bị hủy vào phút chót và tình hình rất phức tạp. Theo hãng tin Bloomberg, chỉ có 5 nhà lãnh đạo châu Âu và 3 nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, Caribe xác nhận tham dự cuộc họp diễn ra vào các ngày 9 - 10/11. 

EU và CELAC đại diện cho 50 quốc gia và chiếm 21% GDP toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC được tổ chức để thảo luận về các vấn đề như tăng cường quan hệ thương mại và chống tội phạm có tổ chức. Ban tổ chức dự định thu hút 60 nhà lãnh đạo từ các nước tới tham dự sự kiện. 

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ 2

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rơi xuống một trong những mức thấp nhất nhiệm kỳ 2 của ông khi chỉ 37% người Mỹ bày tỏ ủng hộ những gì nhà lãnh đạo này đã làm.


*************

Tình hình Donetsk 'căng như dây đàn', Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát tiền tuyến

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp gỡ các binh sĩ tại sở chỉ huy Quân đoàn Azov số 1, một trong những đơn vị đang bảo vệ mặt trận Dobropillia (thuộc huyện Pokrovsk, tỉnh Donetsk).

Trong chuyến thị sát, Tổng thống Zelensky đã nghe báo cáo từ Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Quân đoàn Azov Denys Prokopenko và Tư lệnh Lực lượng Tấn công Đường không Oleh Apostol.

Các chỉ huy quân đội đã báo cáo với Tổng thống Zelensky về những hoạt động đang diễn ra tại Dobropillia, chiến dịch phòng thủ Shakhove, nỗ lực củng cố các sườn phòng thủ ở Pokrovsk và Myrnohrad, cũng như việc bảo vệ các tuyến đường hậu cần.

32f6344f2e59a72ae60c338cdcf4bd69.jpg
753ee85efc9afabdc136719187ef665b-1.jpg
Tổng thống Ukraine cảm ơn các binh sĩ và trao tặng huân chương. (Ảnh: Pravda)

Trước đó một ngày, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến gần thị trấn Dobropillia, giành 188 km2 do lực lượng Nga kiểm soát cũng như 250 km2 mà trước đây không bên nào kiểm soát.

Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết, quân đội Ukraine đã tăng cường áp lực tại khu vực Dobropillia để buộc lực lượng Nga phải chuyển hướng tập trung khỏi thành phố Pokrovsk trọng điểm gần đó.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ tiền tuyến dựa trên các hình ảnh nguồn mở đã được xác minh, hôm 4/11 cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và vùng phụ cận, mặc dù phần lớn khu vực này vẫn còn trong vùng xám, tức là vùng đang tranh chấp.

Pokrovsk có dân số trước xung đột khoảng 60.000 người, nhưng hầu hết thường dân đã di tản từ lâu. Việc giành được Pokrovsk có thể tạo cơ hội để Mátxcơva tiến về Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Blogger quân sự người Nga Rybar cho biết, quyền kiểm soát Pokrovsk của Mátxcơva đang dần được mở rộng nhưng "việc giành hoàn toàn thành phố vẫn còn xa vời".


***********

Ông Trump nói về ông trùm tiền điện tử Binance mà ông ta đã ân xá: “Tôi không biết anh ta là ai”


CBS News

Tác giả: Sarah Lynch Baldwin

Dương Lệ Chi, biên dịch

3-11-2025

Tổng thống Trump nói với chương trình 60 Minutes trong một cuộc phỏng vấn công khai rằng ông không biết tay tỷ phú, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử mà ông vừa ân xá, là ai.

Ông Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người Canada sinh ra ở Trung Quốc, hồi tháng trước, cho rằng anh ta là nạn nhân của một cuộc truy tố chính trị của chính quyền Biden.

Donald Trump (trái) và tên tội phạm Changpeng Zhao mà ông ta đã ân xá hồi tháng trước. Nguồn: X

Tổng thống [Trump] nói với phóng viên Norah O’Donnell trong cuộc phỏng vấn: “Tôi không biết anh ta là ai. Tôi biết anh ta bị kết án bốn tháng tù hoặc đại loại thế. Và tôi nghe nói đó là một cuộc săn phù thủy của Biden“.

Video Player

Phóng viên O’Donnell chỉ ra rằng, Binance đã giúp tạo điều kiện cho thương vụ mua lại stablecoin trị giá 2 tỷ đô la của World Liberty Financial hồi đầu năm nay. Thỏa thuận này đã giúp nâng cao uy tín và giá trị của World Liberty Financial, được thành lập hồi năm ngoái bởi các con trai của ông Trump, Eric và Donald Jr., cùng những người khác.

O’Donnell hỏi tổng thống về cách ông giải quyết “vấn đề lợi dụng chức vụ để trục lợi“.

Chà, vấn đề là thế này, tôi không biết gì về chuyện đó vì tôi quá bận rộn với những việc khác —” ông Trump nói.

Nhưng anh ta đã được ân xá“, O’Donnell nói.

Tôi chỉ có thể nói với bà rằng—” tổng thống nói.

Anh ta đã được ân xá“, O’Donnell nhấn mạnh.

Không, tôi chỉ có thể nói với bà điều này. Các con trai tôi đang tham gia vào lĩnh vực này. Tôi rất vui vì điều đó, bởi vì đó có lẽ là một ngành công nghiệp tuyệt vời, tiền điện tử. Tôi nghĩ nó tốt. Bà biết đấy, chúng đang điều hành một doanh nghiệp, chúng không làm việc trong chính phủ“, ông Trump nói.

Các con trai của ông Trump và World Liberty Financial đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến việc ân xá.

[Tỷ phú] Zhao, được biết đến với biệt danh C.Z., đã nhận tội hai năm trước, tội liên quan đến rửa tiền. Anh ta đã thụ án bốn tháng tù, và Binance bị cấm hoạt động tại Hoa Kỳ.

Vào thời điểm đó, Chính phủ cáo buộc rằng Zhao đã gây ra “thiệt hại đáng kể cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ“, về cơ bản là bằng cách cho phép các nhóm khủng bố như Hamas chuyển hàng triệu đô la.

Sau khi lệnh ân xá được công bố hồi tháng trước, ông Trump được hỏi tại sao ông lại ân xá cho Zhao và liệu quyết định này có liên quan gì đến công việc kinh doanh tiền điện tử của gia đình ông hay không.

Ông Trump nói vào thời điểm đó: “Nhiều người nói rằng anh ta không có tội gì cả”.

Ông nói: “Tôi không biết anh ta. Tôi không nghĩ mình từng gặp anh ta“. Ông nói thêm: “Anh ta nhận được rất nhiều sự ủng hộ, và những gì họ nói rằng anh ta đã làm thậm chí không phải là tội. Đó không phải là tội ác. Anh ta bị chính quyền Biden truy tố. Vì vậy, tôi đã ân xá cho anh ta theo yêu cầu của rất nhiều người tốt“.

______

Robert Legare, Kathryn Watson và Aaron Navarro đã đóng góp cho bài báo này.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm