Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 07 tháng 11 -2025:

xxx

Donan-Vua
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Xuất khẩu của Việt Nam giảm trong tháng 10/2025. Theo các số liệu được công bố hôm 06/11/2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam bị giảm mất 1,5% so với tháng 9, đạt trên 42 tỷ đô la, và nhập khẩu cũng giảm 1%, ở mức 39,45 tỷ. Các số liệu của Cục Thống kê Quốc gia cũng cho thấy, xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 10 đã bị giảm khoảng 2,2% so với tháng trước, tháng thứ ba liên tiếp sụt giảm. Đây có lẽ là hệ quả của cuộc chiến thuế quan toàn cầu do tổng thống Trump khởi xướng. Việt Nam đang tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ để có được một thỏa thuận thương mại. Mỹ là thị trường lớn cho xuất khẩu Việt Nam.

(AFP) – Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân là điều « hợp lý ». Bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back tuyên bố như trên hôm 05/11/2025 và giải thích : « hợp lý » do Hàn Quốc « đã tích lũy hơn 30 năm công nghệ và nghiên cứu ». Đầu tuần, một quan chức của bộ Quốc Phòng cho biết Seoul sẵn sàng « chế tạo tàu ngầm hạt nhân bằng công nghệ của chính mình ». Khác với tàu ngầm chạy bằng dầu diesel vốn thường phải nổi lên mặt nước để tiếp liệu, tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân có thể thực hiện công đoạn này ở sâu dưới mặt nước. Các tuyên bố nói trên được đưa ra một tuần lễ sau thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước và sau hội nghị thường niên về an ninh quốc phòng Mỹ-Hàn.

(AP) – Bắc Triều Tiên tổ chức quốc tang cho nguyên chủ tịch Quốc Hội Kim Yong Nam. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức cấp cao khác trong ủy ban tang lễ gồm 100 thành viên đã cùng gia đình đến dự lễ an táng Kim Yong Nam tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yêu nước ở Bình Nhưỡng ngày 05/11/2025. Ông Kim Jong Nam, không có họ hàng với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, giữ chức chủ tịch Quốc Hội từ năm 1998 đến tháng 04/2019. Ông Kim Yong Nam qua đời ngày 03/11/2025, thọ 97 tuổi.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả « một cách tương xứng » những trừng phạt của Mỹ. Trong thông cáo được KCNA đăng ngày 06/11/2025, thứ trưởng Ngoại Giao Bắc Triều Tiên khẳng định những biện pháp trừng phạt của chính phủ Mỹ cho thấy chính sách thù nghịch đối với Bắc Triều Tiên. Ngày 04/11, Mỹ ban hành trừng phạt đối với 8 công dân và 2 thực thể Bắc Triều Tiền vì rửa tiền đánh cắp từ các hoạt động tội phạm mạng.

(Reuters) – Tổng thống Mỹ kêu gọi chủ tịch Trung Quốc trả tự do cho nhà đấu tranh nhân quyền Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai). Đúng một tuần sau thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình tại Busan, Reuters ngày 06/11/2025 trích dẫn 3 quan chức Hoa Kỳ có mặt trong sự kiện này tiết lộ,  nguyên thủ Mỹ đã đề cập đến trường hợp của nhà tỷ phú Hồng Kông Lê Trí Anh. Tỷ phú người Hồng Kông này, 77 tuổi, là sáng lập viên hệ thống báo Apple Daily, nay đã bị đóng cửa. Ông bị cáo buộc « âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài », « âm mưu xuất bản tài liệu kích động lật đổ chế độ ».

(Reuters) – Hoa Kỳ sẽ triển khai lực lượng tại căn cứ không quân Damas, Syria. Hãng tin Anh Reuters hôm 06/11/2025, dẫn năm nguồn thạo tin cho biết như trên. Kế hoạch triển khai quân Mỹ, hiện chưa được công bố, cho thấy sự xích lại gần về chiến lược giữa Syria và Hoa Kỳ từ khi tổng thống Bachar Al Assad, đồng minh truyền thống của Nga và Iran bị lật đổ hồi cuối năm 2024. Ý định bố trí quân tại căn cứ Damas cho phép Mỹ giám sát việc tuân thủ khu vực phi quân sự ở phía nam Syria theo như mong muốn của chính quyền Trump trong khuôn khổ thỏa thuận bất tương xâm giữa Syria và Israel.

(AFP) – Chính phủ Mỹ yêu cầu hủy hàng nghìn chuyến bay vì « shutdown ». Ngày 05/11/2025, Washington thông báo đã yêu cầu các hàng hàng không hủy « 10% chuyến bay tại 40 » sân bay trên cả nước từ thứ Sáu 07/11, trong đó có rất nhiều sân bay lớn và máy bay là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Mỹ. Lý do là để giảm áp lực cho hoạt động kiểm soát không lưu, bị giảm lực lượng do nhân viên phải nghỉ việc không lương vì chính phủ không có ngân sách. Lần « shutdown » này đã đánh bại kỷ lục 35 ngày vào năm 2018-2019.

(AFP) – Mỹ trình một văn bản ủng hộ kế hoạch của Trump về Gaza tại Liên Hiệp Quốc. Trong kế hoạch được đệ trình ngày 05/11/2025 có cả điều khoản về việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza, một Ủy Ban Hòa bình do tổng thống Donald Trump giám sát để bảo đảm cho việc chuyển giao quyền lực ở Gaza. Hiện tại, chưa có ngày để đưa văn bản ra bỏ phiếu ở Hội Đồng Bảo An. Theo một số nguồn tin ngoại giao, nhiều nước cho biết sẵn sàng tham gia lực lượng an ninh (ISF) này, trong đó có Indonesia, nhưng muốn được hoạt động theo sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc.

(FT) – Trí tuệ nhân tạo : « Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ ». Báo tài chính Anh Financial Times hôm 06/11/2025 trích lời chủ nhân Nvidia Jensen Huang cảnh báo trong cuộc chạy đua phát triển AI thế hệ tiếp theo, « phần thắng sẽ thuộc về Trung Quốc ». Tuyên bố được đưa ra nhân một sự kiện tại Luân Đôn một ngày trước. Trong cuộc đua hiện nay, Trung Quốc chỉ chậm hơn so với Mỹ « có vài nano giây ». Do vậy, theo nhà lãnh đạo này, Hoa Kỳ cần tăng tốc và thu hút các nhà phát triển AI toàn cầu.

(AFP) – Minh tinh màn bạc Angelina Jolie đến thăm vùng Kherson, Ukraina. Hôm qua, 05/11/2025, ngôi sao điện ảnh Hollywood, và cũng là cựu đặc phái viên tị nạn Liên Hiệp Quốc, Angelina Jolie, đã bất ngờ đến thăm các cơ sở y tế, bao gồm một khoa sản và một bệnh viện nhi tại thành phố Kherson, miền nam Ukraina. Trang Facebook của một quan chức địa phương cho thấy hình ảnh Jolie mặc áo chống đạn có phù hiệu Ukraina. Cả nữ diễn viên lẫn chính phủ Ukraina đều không bình luận về chuyến thăm này.


*************

Ukraine tuyên bố tấn công lớn vào căn cứ drone Shahed của Nga tại Donetsk

Có thông tin cho rằng Ukraine đã phá hủy tới 1.000 drone Shahed và hơn 1.500 đầu đạn tại căn cứ drone của Nga ở tỉnh Donetsk.

Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh chụp sân bay Donetsk vào cuối tháng 7-2025 - Ảnh: PLANET LABS

Theo báo Kyiv Independent, ngày 6-11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận các lực lượng nước này đã tấn công căn cứ lưu trữ, lắp ráp và triển khai máy bay không người lái (drone) Shahed của Nga tại tỉnh Donetsk - khu vực Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022.

Chiến dịch có sự tham gia phối hợp của các đơn vị tên lửa, pháo binh và lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine. Theo thông báo, đòn tấn công đã gây ra các vụ nổ liên tiếp và "một vụ nổ thứ cấp cực mạnh".

Nhiều đoạn video xuất hiện trên Telegram vào tối 5-11 cho thấy các vụ nổ làm rung chuyển khu vực xung quanh sân bay Donetsk - nơi từng là dự án phát triển trọng điểm của Ukraine, trước khi bị Nga kiểm soát vào năm 2015. Những tháng gần đây, Nga đã biến sân bay này thành trung tâm hậu cần cho drone.

Chỉ huy Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, ông Madyar, cho biết cuộc tấn công là kết quả của "nhiều tháng trinh sát kéo dài", theo bài đăng trên Telegram.

Các số liệu chưa được xác nhận lan truyền trên mạng xã hội Ukraine cho rằng cuộc tấn công có thể đã phá hủy tới 1.000 drone Shahed và hơn 1.500 đầu đạn.

Nga chưa lên tiếng trước tuyên bố của Ukraine.

Ukraine - Ảnh 2.

Dòng drone Shahed 136 do Iran sản xuất, được quân đội Nga dùng tại Ukraine - Ảnh: GUARDIAN


************************

'Ông lớn' JPMorgan Chase bị phạt kỷ lục 45 triệu euro tại Đức

THANH HIỀN

Cơ quan giám sát tài chính Đức ngày 6-11 đã đưa ra mức phạt kỷ lục 45 triệu euro với Ngân hàng JPMorgan Chase của Mỹ, do vi phạm quy định về chống rửa tiền.

JPMorgan Chase - Ảnh 1.

Trụ sở JPMorgan Chase tại New York, Mỹ - Ảnh: AFP

BaFin - cơ quan giám sát tài chính Đức - cho biết Ngân hàng JPMorgan Chase "thường xuyên không nộp kịp thời các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến rửa tiền" trong giai đoạn từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2022.

Do đó, JPMorgan Chase đã "vi phạm nghĩa vụ giám sát" và bị phạt 45 triệu euro (51,8 triệu USD), được tính dựa trên doanh thu của ngân hàng, AFP đưa tin.

BaFin cũng xác nhận đây là mức phạt cao nhất mà cơ quan này từng áp dụng, vượt qua mức phạt 39 triệu euro từng áp dụng với Deutsche Bank (Đức) vào năm 2015 do vi phạm tương tự.

Theo quy định, các tổ chức tài chính phải nộp báo cáo khi phát hiện hoạt động tiềm ẩn nguy cơ bất hợp pháp trong tài khoản của khách hàng.

Người phát ngôn JPMorgan Chase cho biết khoản phạt này "liên quan đến các phát hiện trong quá khứ", và thời gian nộp báo cáo không làm cản trở công tác điều tra của các cơ quan chức năng.

"Chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc phát hiện, ngăn chặn và báo cáo hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính, và hài lòng vì vấn đề này đã được giải quyết và khắc phục", người phát ngôn nói thêm.

JPMorgan Chase hiện là ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo tổng tài sản và cũng có hiện diện lâu dài tại Đức.

Ngân hàng này dự kiến triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến Chase tại thị trường Đức vào quý 2-2026, sau khi đã ra mắt tại Anh vào năm 2021. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh từ các đối thủ như N26, Revolut và Trade Republic.


*************

Cướp biển nã súng chống tăng, đổ bộ tàu dầu gần Somalia

Tàu dầu Hellas Aphrodite bị nhóm cướp biển tấn công bằng súng máy và súng chống tăng khi đang di chuyển ngoài khơi Somalia.

Công ty vận tải hàng hải Hy Lạp Latsco hôm nay thông báo tàu dầu Hellas Aphrodite, treo cờ Malta, bị tấn công ngoài khơi Somalia khi đang trong hành trình từ Ấn Độ đến Nam Phi. Nhóm cướp biển tiếp cận bằng xuồng cao tốc, khai hỏa súng máy và súng chống tăng trước khi đổ bộ lên tàu.

Công ty tư vấn an ninh hàng hải Ambrey cho biết nhóm cướp biển xuất phát từ một tàu cá treo cờ Iran, dường như bị chiếm gần đây và sử dụng làm "tàu mẹ" để tiến hành các vụ cướp.

Tàu dầu Hellas Aphrodite do công ty Latsco của Hy Lạp vận hành. Ảnh: Marine Traffic

Tàu dầu Hellas Aphrodite do công ty Latsco của Hy Lạp vận hành. Ảnh: Marine Traffic

24 thành viên thủy thủ đoàn sơ tán đến "phòng an toàn", khu vực được gia cố đặc biệt để đối phó những cuộc tấn công. Tuy nhiên, tàu không có lực lượng an ninh vũ trang đi kèm. "Toàn bộ 24 thuyền viên đều an toàn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên", Latsco cho biết.

Công ty Hy Lạp đang phối hợp với lực lượng nhiều nước để bảo vệ tàu và thủy thủ đoàn, nhưng không công bố liệu nhóm cướp biển đã rút khỏi tàu Hellas Aphrodite hay chưa. Chiến dịch Atalanta, gồm các tàu hải quân châu Âu làm nhiệm vụ chống cướp biển ở vùng Sừng châu Phi, thông báo "một đơn vị đang ở gần hiện trường và sẵn sàng hành động nếu cần thiết".

Lực lượng hải quân thuộc Liên minh châu Âu (EU) trước đó cũng triển khai một tàu chiến đến khu vực để đảm bảo an ninh, sau khi phát hiện cướp biển di chuyển giữa các vùng biển Somalia.

Vị trí Somalia. Đồ họa: Wikimedia

Vị trí Somalia. Đồ họa: Wikimedia

Nạn cướp biển Somalia từng leo thang nghiêm trọng vào năm 2011 với 237 vụ tấn công, gây thiệt hại khoảng 7 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu.

Những vụ cướp đang có dấu hiệu tăng trở lại, sau nhiều năm giảm mạnh nhờ các chiến dịch tuần tra quốc tế và chính quyền Somalia được củng cố. Trong năm 2024, có 7 vụ tấn công được ghi nhận ngoài khơi Somalia.

Giới chuyên gia cho rằng tình hình bất ổn do lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ đã khiến các tuyến vận tải biển phải chuyển hướng qua khu vực ngoài khơi Somalia, tạo điều kiện cho cướp biển hoạt động trở lại.

Thanh Danh (Theo Reuters, AP)


************

Ông Trump không tới dự G20, hy vọng về cuộc gặp Nga - Mỹ - Ukraine bị dập tắt

Minh Thu

Theo kế hoạch, hội nghị G20 sẽ ​​diễn ra vào ngày 22 – 23/11. Bình luận của ông Trump được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đề xuất tổ chức một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine ngay tại G20.

"Tôi sẽ không đại diện cho Mỹ tới đó. Không nên đến đó", tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên hôm 5/11. 

trump g20.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Ông Trump đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Nam Phi vi phạm nhân quyền. Về phần mình, Nam Phi đã bác bỏ, và gọi các cáo buộc của Tổng thống Mỹ là "không đúng sự thật".

Trước đó, ông Trump cho hay Phó Tổng thống JD Vance sẽ đại diện cho Mỹ tham dự G20. Điện Kremlin cũng cho biết, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ không tham dự sự kiện, mà khả năng ông Maksim Oreshkin, Phó Chánh Văn phòng tổng thống sẽ đi thay.  

Trong nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump đã tìm cách tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhiều lần nhấn mạnh, một số "điều kiện" nhất định phải được đáp ứng trước khi tiến hành cuộc họp, và đề xuất đàm phán với ông Zelensky tại Moscow.

Trước đây, ông Trump cũng từng tránh gặp ông Zelensky tại các hội nghị quốc tế. Điển hình, tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 6 tại Canada, ông Trump đã rời khỏi sự kiện một ngày trước khi Tổng thống Ukraine đến nơi.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, ông Trump cũng chỉ gặp Tổng thống Putin một lần tại Alaska vào ngày 15/8.


************

Lính Ukraine cắm cờ ở Pokrovsk

Việt Dũng

Theo báo Kyiv Independent, Lữ đoàn tấn công số 425 của Ukraine ngày 5/11 đã đăng tải hình ảnh binh lính của đơn vị này treo quốc kỳ lên nóc tòa nhà hội đồng thành phố Pokrovsk.

"Chúng tôi đã mở 2 mũi tiến công nhắm vào Pokrovsk trong đêm. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái (UAV), chúng tôi đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi tòa nhà hội đồng. Toàn bộ mục tiêu đã được hoàn thành, bao gồm tiến vào tòa nhà, quét sạch đối thủ và treo cờ Ukraine", đại diện Lữ đoàn số 425 cho biết.

Động thái trên được coi là lời đáp trả của Kiev trước những tuyên bố của Moscow về việc quân Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk. Trước đó, Nga đã kêu gọi binh lính Ukraine ở thành phố chiến lược này đầu hàng.

IMG_9849 Kyiv Inde.jpg
Cờ Ukraine trên nóc tòa nhà hội đồng thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đang củng cố các sườn xung quanh khu vực Pokrovsk và Myrnohrad, đồng thời tăng cường bảo vệ tuyến đường hậu cần.

Theo giới quan sát, Pokrovsk là đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng ở miền đông Ukraine. Việc Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này có thể mở đường cho các đợt tiến công sâu hơn tại vùng Donetsk.

Nga nói Ukraine mất 1.460 binh lính trong 24 giờ

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 đã thông báo về việc quân đội nước này khiến Ukraine mất 1.460 binh lính trong các cuộc giao tranh dọc tiền tuyến.

"Trong ngày qua, ngoài việc gây ra tổn thất lớn về quân số cho đối phương, chúng tôi đã tập kích thành công các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông, xưởng lắp ráp UAV và kho đạn của Ukraine tại 142 địa điểm. Lực lượng phòng không đồng thời đánh chặn 123 UAV và 4 tên lửa HIMARS của Ukraine trong cùng thời gian này", phía Nga cho biết.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Nga thống kê đã khiến Ukraine tổn thất tổng cộng 668 máy bay, 283 trực thăng, hơn 95.000 UAV, 25.800 xe tăng và xe thiết giáp cùng hơn 31.000 hệ thống pháo binh các loại.


************

Mỹ bất ngờ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Tuấn Trần

Tờ Bưu điện New York dẫn thông cáo từ Không quân Mỹ cho hay, cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Minuteman III với số hiệu GT 254 được tiến hành tại căn cứ Vandenber nhằm mục đích “thử độ tin cậy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ chính xác của tên lửa liên lục địa”. 

Minuteman 1.jpg
Vụ thử tên lửa Minuteman III hôm 5/11. Ảnh: Bộ tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Mỹ

"Tên lửa không mang đầu đạn đã bay hơn 6.700km và đáp xuống gần bãi thử tên lửa Ronald Reagan tại khu vực đảo Kwajalein thuộc quần đảo Marshall. Các thiết bị cảm biến tiên tiến được lắp đặt ở bãi thử Ronald Reagan đã thu thập được những dữ liệu quan trọng liên quan đến tên lửa. Các chuyên gia sau đó sẽ phân tích những dữ liệu trên để đánh giá hiệu suất, từ đó hỗ trợ cho việc nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá các chương trình quốc phòng và không gian của Mỹ”.

Theo trang Army Recognition, Minuteman III là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do tập đoàn Boeing sáng chế và được quân đội Mỹ đưa vào trang bị vào đầu thập niên 1970. Tên lửa nặng 36 tấn, dài 18,3m. Mỗi tên lửa Minuteman III có giá 7 triệu USD (theo thời giá năm 2021).

Minuteman III có tầm bắn xa nhất đạt 14.000km, tốc độ bay nhanh gấp 23 lần vận tốc âm thanh (Mach 23), với trần bay cao nhất là 1.120km. Tên lửa được trang bị các đầu đạn W87 hoặc W78, với sức công phá mỗi loại lần lượt là 300 Kiloton và 335 Kiloton.


*************

Mỹ có thể sắp triển khai lực lượng đến thủ đô Syria

Mỹ dường như đang chuẩn bị hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Damascus, nằm trong kế hoạch thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Syria - Israel.

Reuters hôm nay dẫn lời 6 nguồn tin giấu tên, gồm các quan chức phương Tây và một quan chức Syria, nói rằng Mỹ đang chuẩn bị "thiết lập hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở thủ đô Damascus".

Các nguồn tin mô tả lực lượng Mỹ tại Damascus sẽ giữ vai trò giám sát thực thi thỏa thuận giữa Syria và Israel, trong trường hợp Washington thúc đẩy đàm phán thành công và các bên đạt được thống nhất. Căn cứ nằm ở cửa ngõ phía nam thủ đô của Syria, khu vực dự kiến trở thành vùng phi quân sự trong khuôn khổ thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Trump bảo trợ.

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần các giếng dầu tại thị trấn al-Qahtaniyah, đông bắc Syria tháng 6/2023. Ảnh: AFP

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần các giếng dầu tại thị trấn al-Qahtaniyah, đông bắc Syria tháng 6/2023. Ảnh: AFP

Thông tin xuất hiện khoảng 4 ngày trước khi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đến Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump, đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Syria tới Nhà Trắng.

Một quan chức Lầu Năm Góc từ chối bình luận cụ thể, chỉ cho biết Mỹ "liên tục đánh giá mức độ hiện diện cần thiết để đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)". Người này không tiết lộ vị trí các lực lượng Mỹ đang triển khai ở Syria vì "lý do an ninh".

Trong khi đó, một sĩ quan quân sự phương Tây nói rằng kế hoạch đã được quân đội Mỹ đẩy nhanh trong hai tháng qua, sau nhiều chuyến thị sát và kiểm tra nhằm xác định đường băng của căn cứ ở Damascus "đủ điều kiện sử dụng ngay hay không".

Hai nguồn tin quân sự Syria cho hay các cuộc đàm phán đang tập trung vào cách Washington sử dụng căn cứ cho hoạt động hậu cần, giám sát, tiếp liệu và cứu trợ nhân đạo, trong khi Damascus "vẫn giữ vững chủ quyền". Một quan chức quốc phòng Syria xác nhận Mỹ đã điều vận tải cơ C-130 đến kiểm tra khả năng hoạt động của đường băng.

Vị trí thủ đô Damascus và các thành phố lớn của Syria. Đồ họa: AP

Vị trí thủ đô Damascus và các thành phố lớn của Syria. Đồ họa: AP

Một nguồn thạo tin về quá trình đàm phán cho biết phương án sử dụng căn cứ Damascus đã được thảo luận trong chuyến thăm của tướng Brad Cooper, lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ, đến Syria tháng 9. Washington dường như đang hối thúc Damascus ký thỏa thuận an ninh với Tel Aviv trước cuối năm nay.

Động thái này tương đồng với hai nhiệm vụ mới của quân đội Mỹ trong khu vực nhằm giám sát các thỏa thuận ngừng bắn, gồm một căn cứ ở Lebanon để theo dõi lệnh ngừng bắn Hezbollah - Israel, và một căn cứ ở Israel giám sát thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Mỹ vẫn duy trì lực lượng tại đông bắc Syria để hỗ trợ dân quân người Kurd chống IS, song đã giảm nửa quân số xuống còn khoảng 1.000 người. Washington hồi tháng 6 tuyên bố đóng cửa 5 căn cứ ở Deir ez-Zor và Hasakah, một phần binh sĩ rút qua Iraq và số còn lại tập kết về 3 căn cứ chính ở mỏ dầu Omar, Shaddadi và Kasrek.

Thanh Danh (Theo Reuters, Anadolu)


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 07 tháng 11 -2025:

xxx

Donan-Vua
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Xuất khẩu của Việt Nam giảm trong tháng 10/2025. Theo các số liệu được công bố hôm 06/11/2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam bị giảm mất 1,5% so với tháng 9, đạt trên 42 tỷ đô la, và nhập khẩu cũng giảm 1%, ở mức 39,45 tỷ. Các số liệu của Cục Thống kê Quốc gia cũng cho thấy, xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 10 đã bị giảm khoảng 2,2% so với tháng trước, tháng thứ ba liên tiếp sụt giảm. Đây có lẽ là hệ quả của cuộc chiến thuế quan toàn cầu do tổng thống Trump khởi xướng. Việt Nam đang tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ để có được một thỏa thuận thương mại. Mỹ là thị trường lớn cho xuất khẩu Việt Nam.

(AFP) – Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân là điều « hợp lý ». Bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back tuyên bố như trên hôm 05/11/2025 và giải thích : « hợp lý » do Hàn Quốc « đã tích lũy hơn 30 năm công nghệ và nghiên cứu ». Đầu tuần, một quan chức của bộ Quốc Phòng cho biết Seoul sẵn sàng « chế tạo tàu ngầm hạt nhân bằng công nghệ của chính mình ». Khác với tàu ngầm chạy bằng dầu diesel vốn thường phải nổi lên mặt nước để tiếp liệu, tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân có thể thực hiện công đoạn này ở sâu dưới mặt nước. Các tuyên bố nói trên được đưa ra một tuần lễ sau thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước và sau hội nghị thường niên về an ninh quốc phòng Mỹ-Hàn.

(AP) – Bắc Triều Tiên tổ chức quốc tang cho nguyên chủ tịch Quốc Hội Kim Yong Nam. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức cấp cao khác trong ủy ban tang lễ gồm 100 thành viên đã cùng gia đình đến dự lễ an táng Kim Yong Nam tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yêu nước ở Bình Nhưỡng ngày 05/11/2025. Ông Kim Jong Nam, không có họ hàng với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, giữ chức chủ tịch Quốc Hội từ năm 1998 đến tháng 04/2019. Ông Kim Yong Nam qua đời ngày 03/11/2025, thọ 97 tuổi.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả « một cách tương xứng » những trừng phạt của Mỹ. Trong thông cáo được KCNA đăng ngày 06/11/2025, thứ trưởng Ngoại Giao Bắc Triều Tiên khẳng định những biện pháp trừng phạt của chính phủ Mỹ cho thấy chính sách thù nghịch đối với Bắc Triều Tiên. Ngày 04/11, Mỹ ban hành trừng phạt đối với 8 công dân và 2 thực thể Bắc Triều Tiền vì rửa tiền đánh cắp từ các hoạt động tội phạm mạng.

(Reuters) – Tổng thống Mỹ kêu gọi chủ tịch Trung Quốc trả tự do cho nhà đấu tranh nhân quyền Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai). Đúng một tuần sau thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình tại Busan, Reuters ngày 06/11/2025 trích dẫn 3 quan chức Hoa Kỳ có mặt trong sự kiện này tiết lộ,  nguyên thủ Mỹ đã đề cập đến trường hợp của nhà tỷ phú Hồng Kông Lê Trí Anh. Tỷ phú người Hồng Kông này, 77 tuổi, là sáng lập viên hệ thống báo Apple Daily, nay đã bị đóng cửa. Ông bị cáo buộc « âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài », « âm mưu xuất bản tài liệu kích động lật đổ chế độ ».

(Reuters) – Hoa Kỳ sẽ triển khai lực lượng tại căn cứ không quân Damas, Syria. Hãng tin Anh Reuters hôm 06/11/2025, dẫn năm nguồn thạo tin cho biết như trên. Kế hoạch triển khai quân Mỹ, hiện chưa được công bố, cho thấy sự xích lại gần về chiến lược giữa Syria và Hoa Kỳ từ khi tổng thống Bachar Al Assad, đồng minh truyền thống của Nga và Iran bị lật đổ hồi cuối năm 2024. Ý định bố trí quân tại căn cứ Damas cho phép Mỹ giám sát việc tuân thủ khu vực phi quân sự ở phía nam Syria theo như mong muốn của chính quyền Trump trong khuôn khổ thỏa thuận bất tương xâm giữa Syria và Israel.

(AFP) – Chính phủ Mỹ yêu cầu hủy hàng nghìn chuyến bay vì « shutdown ». Ngày 05/11/2025, Washington thông báo đã yêu cầu các hàng hàng không hủy « 10% chuyến bay tại 40 » sân bay trên cả nước từ thứ Sáu 07/11, trong đó có rất nhiều sân bay lớn và máy bay là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Mỹ. Lý do là để giảm áp lực cho hoạt động kiểm soát không lưu, bị giảm lực lượng do nhân viên phải nghỉ việc không lương vì chính phủ không có ngân sách. Lần « shutdown » này đã đánh bại kỷ lục 35 ngày vào năm 2018-2019.

(AFP) – Mỹ trình một văn bản ủng hộ kế hoạch của Trump về Gaza tại Liên Hiệp Quốc. Trong kế hoạch được đệ trình ngày 05/11/2025 có cả điều khoản về việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza, một Ủy Ban Hòa bình do tổng thống Donald Trump giám sát để bảo đảm cho việc chuyển giao quyền lực ở Gaza. Hiện tại, chưa có ngày để đưa văn bản ra bỏ phiếu ở Hội Đồng Bảo An. Theo một số nguồn tin ngoại giao, nhiều nước cho biết sẵn sàng tham gia lực lượng an ninh (ISF) này, trong đó có Indonesia, nhưng muốn được hoạt động theo sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc.

(FT) – Trí tuệ nhân tạo : « Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ ». Báo tài chính Anh Financial Times hôm 06/11/2025 trích lời chủ nhân Nvidia Jensen Huang cảnh báo trong cuộc chạy đua phát triển AI thế hệ tiếp theo, « phần thắng sẽ thuộc về Trung Quốc ». Tuyên bố được đưa ra nhân một sự kiện tại Luân Đôn một ngày trước. Trong cuộc đua hiện nay, Trung Quốc chỉ chậm hơn so với Mỹ « có vài nano giây ». Do vậy, theo nhà lãnh đạo này, Hoa Kỳ cần tăng tốc và thu hút các nhà phát triển AI toàn cầu.

(AFP) – Minh tinh màn bạc Angelina Jolie đến thăm vùng Kherson, Ukraina. Hôm qua, 05/11/2025, ngôi sao điện ảnh Hollywood, và cũng là cựu đặc phái viên tị nạn Liên Hiệp Quốc, Angelina Jolie, đã bất ngờ đến thăm các cơ sở y tế, bao gồm một khoa sản và một bệnh viện nhi tại thành phố Kherson, miền nam Ukraina. Trang Facebook của một quan chức địa phương cho thấy hình ảnh Jolie mặc áo chống đạn có phù hiệu Ukraina. Cả nữ diễn viên lẫn chính phủ Ukraina đều không bình luận về chuyến thăm này.


*************

Ukraine tuyên bố tấn công lớn vào căn cứ drone Shahed của Nga tại Donetsk

Có thông tin cho rằng Ukraine đã phá hủy tới 1.000 drone Shahed và hơn 1.500 đầu đạn tại căn cứ drone của Nga ở tỉnh Donetsk.

Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh chụp sân bay Donetsk vào cuối tháng 7-2025 - Ảnh: PLANET LABS

Theo báo Kyiv Independent, ngày 6-11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận các lực lượng nước này đã tấn công căn cứ lưu trữ, lắp ráp và triển khai máy bay không người lái (drone) Shahed của Nga tại tỉnh Donetsk - khu vực Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022.

Chiến dịch có sự tham gia phối hợp của các đơn vị tên lửa, pháo binh và lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine. Theo thông báo, đòn tấn công đã gây ra các vụ nổ liên tiếp và "một vụ nổ thứ cấp cực mạnh".

Nhiều đoạn video xuất hiện trên Telegram vào tối 5-11 cho thấy các vụ nổ làm rung chuyển khu vực xung quanh sân bay Donetsk - nơi từng là dự án phát triển trọng điểm của Ukraine, trước khi bị Nga kiểm soát vào năm 2015. Những tháng gần đây, Nga đã biến sân bay này thành trung tâm hậu cần cho drone.

Chỉ huy Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, ông Madyar, cho biết cuộc tấn công là kết quả của "nhiều tháng trinh sát kéo dài", theo bài đăng trên Telegram.

Các số liệu chưa được xác nhận lan truyền trên mạng xã hội Ukraine cho rằng cuộc tấn công có thể đã phá hủy tới 1.000 drone Shahed và hơn 1.500 đầu đạn.

Nga chưa lên tiếng trước tuyên bố của Ukraine.

Ukraine - Ảnh 2.

Dòng drone Shahed 136 do Iran sản xuất, được quân đội Nga dùng tại Ukraine - Ảnh: GUARDIAN


************************

'Ông lớn' JPMorgan Chase bị phạt kỷ lục 45 triệu euro tại Đức

THANH HIỀN

Cơ quan giám sát tài chính Đức ngày 6-11 đã đưa ra mức phạt kỷ lục 45 triệu euro với Ngân hàng JPMorgan Chase của Mỹ, do vi phạm quy định về chống rửa tiền.

JPMorgan Chase - Ảnh 1.

Trụ sở JPMorgan Chase tại New York, Mỹ - Ảnh: AFP

BaFin - cơ quan giám sát tài chính Đức - cho biết Ngân hàng JPMorgan Chase "thường xuyên không nộp kịp thời các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến rửa tiền" trong giai đoạn từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2022.

Do đó, JPMorgan Chase đã "vi phạm nghĩa vụ giám sát" và bị phạt 45 triệu euro (51,8 triệu USD), được tính dựa trên doanh thu của ngân hàng, AFP đưa tin.

BaFin cũng xác nhận đây là mức phạt cao nhất mà cơ quan này từng áp dụng, vượt qua mức phạt 39 triệu euro từng áp dụng với Deutsche Bank (Đức) vào năm 2015 do vi phạm tương tự.

Theo quy định, các tổ chức tài chính phải nộp báo cáo khi phát hiện hoạt động tiềm ẩn nguy cơ bất hợp pháp trong tài khoản của khách hàng.

Người phát ngôn JPMorgan Chase cho biết khoản phạt này "liên quan đến các phát hiện trong quá khứ", và thời gian nộp báo cáo không làm cản trở công tác điều tra của các cơ quan chức năng.

"Chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc phát hiện, ngăn chặn và báo cáo hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính, và hài lòng vì vấn đề này đã được giải quyết và khắc phục", người phát ngôn nói thêm.

JPMorgan Chase hiện là ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo tổng tài sản và cũng có hiện diện lâu dài tại Đức.

Ngân hàng này dự kiến triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến Chase tại thị trường Đức vào quý 2-2026, sau khi đã ra mắt tại Anh vào năm 2021. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh từ các đối thủ như N26, Revolut và Trade Republic.


*************

Cướp biển nã súng chống tăng, đổ bộ tàu dầu gần Somalia

Tàu dầu Hellas Aphrodite bị nhóm cướp biển tấn công bằng súng máy và súng chống tăng khi đang di chuyển ngoài khơi Somalia.

Công ty vận tải hàng hải Hy Lạp Latsco hôm nay thông báo tàu dầu Hellas Aphrodite, treo cờ Malta, bị tấn công ngoài khơi Somalia khi đang trong hành trình từ Ấn Độ đến Nam Phi. Nhóm cướp biển tiếp cận bằng xuồng cao tốc, khai hỏa súng máy và súng chống tăng trước khi đổ bộ lên tàu.

Công ty tư vấn an ninh hàng hải Ambrey cho biết nhóm cướp biển xuất phát từ một tàu cá treo cờ Iran, dường như bị chiếm gần đây và sử dụng làm "tàu mẹ" để tiến hành các vụ cướp.

Tàu dầu Hellas Aphrodite do công ty Latsco của Hy Lạp vận hành. Ảnh: Marine Traffic

Tàu dầu Hellas Aphrodite do công ty Latsco của Hy Lạp vận hành. Ảnh: Marine Traffic

24 thành viên thủy thủ đoàn sơ tán đến "phòng an toàn", khu vực được gia cố đặc biệt để đối phó những cuộc tấn công. Tuy nhiên, tàu không có lực lượng an ninh vũ trang đi kèm. "Toàn bộ 24 thuyền viên đều an toàn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên", Latsco cho biết.

Công ty Hy Lạp đang phối hợp với lực lượng nhiều nước để bảo vệ tàu và thủy thủ đoàn, nhưng không công bố liệu nhóm cướp biển đã rút khỏi tàu Hellas Aphrodite hay chưa. Chiến dịch Atalanta, gồm các tàu hải quân châu Âu làm nhiệm vụ chống cướp biển ở vùng Sừng châu Phi, thông báo "một đơn vị đang ở gần hiện trường và sẵn sàng hành động nếu cần thiết".

Lực lượng hải quân thuộc Liên minh châu Âu (EU) trước đó cũng triển khai một tàu chiến đến khu vực để đảm bảo an ninh, sau khi phát hiện cướp biển di chuyển giữa các vùng biển Somalia.

Vị trí Somalia. Đồ họa: Wikimedia

Vị trí Somalia. Đồ họa: Wikimedia

Nạn cướp biển Somalia từng leo thang nghiêm trọng vào năm 2011 với 237 vụ tấn công, gây thiệt hại khoảng 7 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu.

Những vụ cướp đang có dấu hiệu tăng trở lại, sau nhiều năm giảm mạnh nhờ các chiến dịch tuần tra quốc tế và chính quyền Somalia được củng cố. Trong năm 2024, có 7 vụ tấn công được ghi nhận ngoài khơi Somalia.

Giới chuyên gia cho rằng tình hình bất ổn do lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ đã khiến các tuyến vận tải biển phải chuyển hướng qua khu vực ngoài khơi Somalia, tạo điều kiện cho cướp biển hoạt động trở lại.

Thanh Danh (Theo Reuters, AP)


************

Ông Trump không tới dự G20, hy vọng về cuộc gặp Nga - Mỹ - Ukraine bị dập tắt

Minh Thu

Theo kế hoạch, hội nghị G20 sẽ ​​diễn ra vào ngày 22 – 23/11. Bình luận của ông Trump được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đề xuất tổ chức một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine ngay tại G20.

"Tôi sẽ không đại diện cho Mỹ tới đó. Không nên đến đó", tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên hôm 5/11. 

trump g20.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Ông Trump đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Nam Phi vi phạm nhân quyền. Về phần mình, Nam Phi đã bác bỏ, và gọi các cáo buộc của Tổng thống Mỹ là "không đúng sự thật".

Trước đó, ông Trump cho hay Phó Tổng thống JD Vance sẽ đại diện cho Mỹ tham dự G20. Điện Kremlin cũng cho biết, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ không tham dự sự kiện, mà khả năng ông Maksim Oreshkin, Phó Chánh Văn phòng tổng thống sẽ đi thay.  

Trong nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump đã tìm cách tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhiều lần nhấn mạnh, một số "điều kiện" nhất định phải được đáp ứng trước khi tiến hành cuộc họp, và đề xuất đàm phán với ông Zelensky tại Moscow.

Trước đây, ông Trump cũng từng tránh gặp ông Zelensky tại các hội nghị quốc tế. Điển hình, tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 6 tại Canada, ông Trump đã rời khỏi sự kiện một ngày trước khi Tổng thống Ukraine đến nơi.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, ông Trump cũng chỉ gặp Tổng thống Putin một lần tại Alaska vào ngày 15/8.


************

Lính Ukraine cắm cờ ở Pokrovsk

Việt Dũng

Theo báo Kyiv Independent, Lữ đoàn tấn công số 425 của Ukraine ngày 5/11 đã đăng tải hình ảnh binh lính của đơn vị này treo quốc kỳ lên nóc tòa nhà hội đồng thành phố Pokrovsk.

"Chúng tôi đã mở 2 mũi tiến công nhắm vào Pokrovsk trong đêm. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái (UAV), chúng tôi đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi tòa nhà hội đồng. Toàn bộ mục tiêu đã được hoàn thành, bao gồm tiến vào tòa nhà, quét sạch đối thủ và treo cờ Ukraine", đại diện Lữ đoàn số 425 cho biết.

Động thái trên được coi là lời đáp trả của Kiev trước những tuyên bố của Moscow về việc quân Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk. Trước đó, Nga đã kêu gọi binh lính Ukraine ở thành phố chiến lược này đầu hàng.

IMG_9849 Kyiv Inde.jpg
Cờ Ukraine trên nóc tòa nhà hội đồng thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đang củng cố các sườn xung quanh khu vực Pokrovsk và Myrnohrad, đồng thời tăng cường bảo vệ tuyến đường hậu cần.

Theo giới quan sát, Pokrovsk là đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng ở miền đông Ukraine. Việc Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này có thể mở đường cho các đợt tiến công sâu hơn tại vùng Donetsk.

Nga nói Ukraine mất 1.460 binh lính trong 24 giờ

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 đã thông báo về việc quân đội nước này khiến Ukraine mất 1.460 binh lính trong các cuộc giao tranh dọc tiền tuyến.

"Trong ngày qua, ngoài việc gây ra tổn thất lớn về quân số cho đối phương, chúng tôi đã tập kích thành công các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông, xưởng lắp ráp UAV và kho đạn của Ukraine tại 142 địa điểm. Lực lượng phòng không đồng thời đánh chặn 123 UAV và 4 tên lửa HIMARS của Ukraine trong cùng thời gian này", phía Nga cho biết.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Nga thống kê đã khiến Ukraine tổn thất tổng cộng 668 máy bay, 283 trực thăng, hơn 95.000 UAV, 25.800 xe tăng và xe thiết giáp cùng hơn 31.000 hệ thống pháo binh các loại.


************

Mỹ bất ngờ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Tuấn Trần

Tờ Bưu điện New York dẫn thông cáo từ Không quân Mỹ cho hay, cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Minuteman III với số hiệu GT 254 được tiến hành tại căn cứ Vandenber nhằm mục đích “thử độ tin cậy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ chính xác của tên lửa liên lục địa”. 

Minuteman 1.jpg
Vụ thử tên lửa Minuteman III hôm 5/11. Ảnh: Bộ tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Mỹ

"Tên lửa không mang đầu đạn đã bay hơn 6.700km và đáp xuống gần bãi thử tên lửa Ronald Reagan tại khu vực đảo Kwajalein thuộc quần đảo Marshall. Các thiết bị cảm biến tiên tiến được lắp đặt ở bãi thử Ronald Reagan đã thu thập được những dữ liệu quan trọng liên quan đến tên lửa. Các chuyên gia sau đó sẽ phân tích những dữ liệu trên để đánh giá hiệu suất, từ đó hỗ trợ cho việc nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá các chương trình quốc phòng và không gian của Mỹ”.

Theo trang Army Recognition, Minuteman III là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do tập đoàn Boeing sáng chế và được quân đội Mỹ đưa vào trang bị vào đầu thập niên 1970. Tên lửa nặng 36 tấn, dài 18,3m. Mỗi tên lửa Minuteman III có giá 7 triệu USD (theo thời giá năm 2021).

Minuteman III có tầm bắn xa nhất đạt 14.000km, tốc độ bay nhanh gấp 23 lần vận tốc âm thanh (Mach 23), với trần bay cao nhất là 1.120km. Tên lửa được trang bị các đầu đạn W87 hoặc W78, với sức công phá mỗi loại lần lượt là 300 Kiloton và 335 Kiloton.


*************

Mỹ có thể sắp triển khai lực lượng đến thủ đô Syria

Mỹ dường như đang chuẩn bị hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Damascus, nằm trong kế hoạch thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Syria - Israel.

Reuters hôm nay dẫn lời 6 nguồn tin giấu tên, gồm các quan chức phương Tây và một quan chức Syria, nói rằng Mỹ đang chuẩn bị "thiết lập hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở thủ đô Damascus".

Các nguồn tin mô tả lực lượng Mỹ tại Damascus sẽ giữ vai trò giám sát thực thi thỏa thuận giữa Syria và Israel, trong trường hợp Washington thúc đẩy đàm phán thành công và các bên đạt được thống nhất. Căn cứ nằm ở cửa ngõ phía nam thủ đô của Syria, khu vực dự kiến trở thành vùng phi quân sự trong khuôn khổ thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Trump bảo trợ.

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần các giếng dầu tại thị trấn al-Qahtaniyah, đông bắc Syria tháng 6/2023. Ảnh: AFP

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần các giếng dầu tại thị trấn al-Qahtaniyah, đông bắc Syria tháng 6/2023. Ảnh: AFP

Thông tin xuất hiện khoảng 4 ngày trước khi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đến Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump, đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Syria tới Nhà Trắng.

Một quan chức Lầu Năm Góc từ chối bình luận cụ thể, chỉ cho biết Mỹ "liên tục đánh giá mức độ hiện diện cần thiết để đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)". Người này không tiết lộ vị trí các lực lượng Mỹ đang triển khai ở Syria vì "lý do an ninh".

Trong khi đó, một sĩ quan quân sự phương Tây nói rằng kế hoạch đã được quân đội Mỹ đẩy nhanh trong hai tháng qua, sau nhiều chuyến thị sát và kiểm tra nhằm xác định đường băng của căn cứ ở Damascus "đủ điều kiện sử dụng ngay hay không".

Hai nguồn tin quân sự Syria cho hay các cuộc đàm phán đang tập trung vào cách Washington sử dụng căn cứ cho hoạt động hậu cần, giám sát, tiếp liệu và cứu trợ nhân đạo, trong khi Damascus "vẫn giữ vững chủ quyền". Một quan chức quốc phòng Syria xác nhận Mỹ đã điều vận tải cơ C-130 đến kiểm tra khả năng hoạt động của đường băng.

Vị trí thủ đô Damascus và các thành phố lớn của Syria. Đồ họa: AP

Vị trí thủ đô Damascus và các thành phố lớn của Syria. Đồ họa: AP

Một nguồn thạo tin về quá trình đàm phán cho biết phương án sử dụng căn cứ Damascus đã được thảo luận trong chuyến thăm của tướng Brad Cooper, lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ, đến Syria tháng 9. Washington dường như đang hối thúc Damascus ký thỏa thuận an ninh với Tel Aviv trước cuối năm nay.

Động thái này tương đồng với hai nhiệm vụ mới của quân đội Mỹ trong khu vực nhằm giám sát các thỏa thuận ngừng bắn, gồm một căn cứ ở Lebanon để theo dõi lệnh ngừng bắn Hezbollah - Israel, và một căn cứ ở Israel giám sát thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Mỹ vẫn duy trì lực lượng tại đông bắc Syria để hỗ trợ dân quân người Kurd chống IS, song đã giảm nửa quân số xuống còn khoảng 1.000 người. Washington hồi tháng 6 tuyên bố đóng cửa 5 căn cứ ở Deir ez-Zor và Hasakah, một phần binh sĩ rút qua Iraq và số còn lại tập kết về 3 căn cứ chính ở mỏ dầu Omar, Shaddadi và Kasrek.

Thanh Danh (Theo Reuters, Anadolu)


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm