(AFP) - Mỹ cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu lửa của Nga trong vòng 30 ngày. Quyết
định của chính quyền Donald Trump được đưa ra hôm 05/03/2026. Theo bộ
trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent, biện pháp này trước hết là nhằm ổn
định các thị trường năng lượng của thế giới và sẽ không mang lại bất kỳ
lợi ích tài chính đáng kể nào cho chính phủ Nga, vì chỉ áp dụng riêng
cho dầu đã được đưa lên tàu chở dầu trước ngày 05/03/2026. Nói cách
khác, Ấn Độ không được ký kết các hợp đồng năng lượng mới với Nga, mà
chỉ được phép nhận các lô hàng đang trên đường vận chuyển.
(AFP) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem. Bà
Kristi Noem vốn là một nhân vật chủ chốt trong chính sách trục xuất
hàng loạt người nhập cư. Tổng thống Mỹ hôm 05/03/2026 thông báo bà
Kristi Noem sẽ được bổ nhiệm làm « đặc sứ » về Mỹ Latinh. Theo báo giới,
quyết định cách chức được đưa ra sau các phiên điều trần căng thẳng của
bà Noem tại Quốc Hội, trong đó bà khẳng định đã được ông Trump chấp
thuận cho tiến hành chiến dịch quảng cáo 220 triệu đô la nhằm khuyến
khích dân nhập cư hồi hương, thay vì bị trục xuất. Tổng thống Mỹ thông
báo bổ nhiệm thượng nghị sĩ Cộng Hòa Markwayne Mullin làm bộ trưởng An
Ninh Nội Địa, sẽ nhậm chức ngày 31/03/2026.
(AFP) - Ecuador trục xuất đại sứ và toàn bộ nhân viên sứ quán Cuba. Ngày
06/03/2026, đại sứ Cuba phải rời Quito sau khi hết thời hạn 48 tiếng kể
từ thông báo ngày 04/03 của ngoại trưởng Ecuador Basilio Gutiérrez. Đại
sứ Cuba bị coi là « nhân vật không được hoan nghênh » (persona non grata).
Cùng ngày 04/03, chính quyền Quito ra lệnh chấm dứt nhiệm vụ của đại sứ
Ecuador ở La Habana. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa là một đồng minh
thân cận của tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington đã thắt chặt các
biện pháp cấm vận đối với Cuba.
(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu đình chỉ miễn thị thực đối với nhiều quan chức Gruzia. Trong
thông báo ngày 06/03/2026, Ủy Ban Châu Âu giải thích là tình hình dân
chủ đang đi thụt lùi tại Gruzia. Lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu Kaja
Kallas nhấn mạnh đến « những hệ quả nếu một chính phủ tấn công chính người dân của mình, bịt miệng các nhà báo và hạn chế tự do ».
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
(AFP) - Nhật Bản cho phép thương mại hóa các sản phẩm y học tái tạo dựa trên tế bào gốc để điều trị bệnh tim và bệnh Parkinson. Công
ty dược phẩm Sumitomo Pharma của Nhật hôm nay 06/03/2026 thông báo đã
được cấp phép sản xuất và thương mại hóa Amchepry, liệu pháp điều trị
bệnh Parkinson bằng cách cấy ghép tế bào gốc vào não. Bộ Y Tế Nhật Bản
cũng đã phê duyệt ReHeart của công ty start-up Cuorips cấy tế bào da cơ
tim lên bề mặt tim, kích thích hình thành các mạch máu mới và giúp phục
hồi chức năng tim. Theo các nguồn tin từ bộ Y Tế Nhật, các phương pháp
điều trị này có thể được sử dụng ngay từ mùa hè 2026. Đây là những sản
phẩm y tế đầu tiên trên thị trường sử dụng tế bào iPS (tế bào gốc đa
năng cảm ứng).
(Reuters) – Trung Quốc đàm phán với Iran
để cho phép các tàu chở dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) của Qatar đi qua
Eo biển Hormuz một cách an toàn. Hãng tin Reuters hôm nay
06/03/2026 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết như trên và nhắc lại
45 % dầu hỏa tiêu thụ của Trung Quốc phải đi qua eo biển Hormuz. Theo
các số liệu của Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế, « khoảng 3.000 tàu thuyền,
20.000 thủy thủ và 15.000 hành khách đang bị kẹt tại Eo biển Hormuz,
Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Cả ba khu vực này bị coi là « vùng có chiến
tranh ».
(Báo Tuổi Trẻ/AFP) Việt Nam và Indonesia chuẩn bị sơ tán kiều dân khỏi Trung Đông.
Họp báo chiều qua 05/03/2026 phát ngôn viên bộ ngoại Giao Việt Nam Phạm
Thu Hằng cho biết : « Việt Nam chủ động và triển khai công tác bảo hộ
công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khi cần thiết ».
Hiện có hơn 12.000 công dân Việt Nam tại Trung Đông. Còn Indonesia bắt
đầu sơ tán các công dân khỏi Iran qua ngả Azerbaïdjan. Hiện có 329 người
Indonesia đang sống tại Iran, phần lớn là các sinh viên du học tại
thành phố Qom, cách thủ đô Teheran 150 km về hướng tây nam. Indonesia là
quốc gia Hồi Giáo lớn nhất thế giới. Tổng thống Prabowo Subianto ngay
từ đầu cuộc chiến thông báo sẵn sàng đóng vai trò hòa giải giữa
Mỹ-Israel với Iran.
(AFP) – Azerbaïdjan đang sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Iran. Ngoại
trưởng Djeyhoun Baïramov thông báo tin trên vào sáng 06/03/2026, một
ngày sau vụ drone của Iran rơi xuống lãnh thổ của Azerbaïdjan, gần một
trường học gần biên giới hai nước, làm 4 người bị thương. Teheran bác bỏ
trách nhiệm trong vụ này và cam kết cho mở điều tra.
(AFP) – Hạ Viện Mỹ từ chối giới hạn quyền lực của tổng thống Trump trong cuộc chiến chống Iran.
Sau Thượng Viện, hôm qua 05/03/2026 đến lượt Hạ Viênh Hoa Kỳ biểu
quyết. Với một kết quả rất sít sao, 219 và 212 phiếu, tổng thống Mỹ
không cần phải có sự đồng thuận của Quốc Hội để có thể tiếp tục chiến
tranh tại Trung Đông.
(AFP)– Nhà dân chủ Hồng Kông, Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sẽ không kháng cáo bản án 20 năm tù vì tội đe dọa an ninh quốc gia. Các
luật sư của ông đã cho biết như trên vào hôm nay 06/03/2026 nhưng không
giải thích lý do đã dẫn tới quyết định này. Bị kết tội « cấu kết với
nước ngoài », sáng lập viên hệ thống báo Apple Daily hôm 09/02/2026 bị
tuyên án 20 năm tù, chiểu theo luật an ninh quốc gia Hồng Kông do Bắc
Kinh áp đặt. Đạo luật này có hiệu lực từ 2020.
***********
Iran đe dọa tấn công lực lượng người Kurd ở Iraq
Tuấn Trần
2–3 minutes
Các hãng thông tấn Al Jazeera và Al Arabiya đưa tin, Hội đồng quốc phòng Iran
hôm nay tuyên bố sẽ thực hiện các đợt tấn công quy mô lớn ở khu vực
Kurdistan thuộc miền bắc Iraq nếu chính quyền nơi đây không “trấn áp
những nhóm dân quân vũ trang được Mỹ và Israel hậu thuẫn để thực hiện âm
mưu xâm nhập Iran”.
Các binh sĩ và khí tài quân sự Iran. Ảnh: MEHR News/Army Recognition
Quan
chức Ali Akbar Ahmadian, thành viên của Hội đồng quốc phòng Iran nói
với hãng thông tấn MEHR rằng: “Cho đến nay, chúng tôi chỉ tấn công các
căn cứ của Mỹ và Israel cùng các lực lượng dân quân. Tuy nhiên, tôi cần
cảnh báo giới chức Kurdistan của Iraq rằng nếu những nhóm vũ trang như
vậy được phép hoạt động, lên kế hoạch hay xâm nhập Iran qua khu vực
trên, thì tất cả các cơ sở của người Kurd ở Iraq sẽ trở thành mục tiêu”.
Lời
cảnh báo trên của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh 3 nguồn
thạo tin giấu tên gần đây tiết lộ rằng các nhóm dân quân người Kurd ở
Iraq những ngày qua được cho “đã tham vấn với Mỹ” về địa điểm và cách
thức tấn công lực lượng vũ trang Tehran ở khu vực miền tây Iran.
Chính quyền Khu tự trị Kurdistan (KRG) của người Kurd ở Iraq hôm 5/3 đã phải lên tiếng bác bỏ
thông tin huy động các chiến binh tấn công xuyên biên giới vào Iran.
“Chính quyền Khu vực Kurdistan và các đảng phái chính trị bên trong
không tham gia vào bất kỳ chiến dịch nào nhằm mở rộng xung đột và căng
thẳng trong khu vực”, Peshawa Hawramani, phát ngôn viên của KRG nói.
Chính
quyền Khu tự trị Kurdistan (KRG) của người Kurd ở Iraq vừa chính thức
bác bỏ các thông tin về kế hoạch vũ trang và huy động các chiến binh tấn
công xuyên biên giới vào Iran.
************
Phần Lan tính cho phép triển khai vũ khí hạt nhân, Kremlin ra tuyên bố cứng rắn
Tuấn Trần
~2 minutes
Hãng
thông tấn TASS đưa tin, chính quyền Phần Lan thời gian gần đây tuyên bố
đang thảo luận về khả năng dỡ bỏ lệnh cấm đối với việc triển khai vũ
khí hạt nhân bên trong lãnh thổ nước này.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Trong
tuyên bố đưa ra ngày 6/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov
cảnh báo việc chính quyền Helsinki cho phép triển khai vũ khí hạt nhân
trên lãnh thổ Phần Lan sẽ được coi là hành động đe dọa nhằm vào nước
Nga.
“Nếu Phần Lan đe dọa chúng tôi, thì chúng tôi sẽ có những
biện pháp tương ứng… Đây là những tuyên bố dẫn đến sự leo thang căng
thẳng trên lục địa châu Âu. Đây là những tuyên bố làm gia tăng sự dễ tổn
thương cho Phần Lan, hơn nữa điều đó lại do chính những hành động của
chính quyền Helsinki gây ra”, ông Peskov nói.
Từ khi xung đột Nga
và Ukraine nổ ra, Phần Lan, quốc gia láng giềng với Nga đã thực hiện
nhiều động thái gây căng thẳng giữa hai bên, chẳng hạn như nộp đơn xin
gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngay trong năm
2022. Một năm sau đó, Phần Lan chính thức trở thành thành viên của khối
quân sự trên.
Nga
cho rằng kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh là động
thái gây mất ổn định và có thể ảnh hưởng tới việc hoạch định chính sách
quân sự của Moscow.
********
Hàn Quốc xác nhận đàm phán với Mỹ về việc triển khai tên lửa Patriot giữa căng thẳng Trung Đông
Hàn
Quốc xác nhận đang thảo luận với Mỹ về khả năng tái triển khai hệ thống
phòng không Patriot, khi xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang.
Hệ thống tên lửa Patriot - Ảnh: AFP
Theo
Hãng tin Bloomberg, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun xác nhận Seoul đang
thảo luận với Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) về khả năng tái triển
khai một số khí tài quân sự, trong đó có hệ thống phòng không Patriot,
khi căng thẳng giữa Washington và Iran ngày càng gia tăng.
Tại
phiên điều trần trước Quốc hội ngày 6-3, ông Cho cho biết các quan chức
quân sự hai nước đang phối hợp chặt chẽ và các cuộc thảo luận vẫn đang
diễn ra.
Tuy nhiên người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc từ
chối cung cấp thêm chi tiết, đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định liên
quan đến việc triển khai vũ khí hay quân đội sẽ được cân nhắc tùy theo
từng tình huống cụ thể.
Nhu cầu về tên lửa đánh chặn và đạn dược tấn công của Mỹ đã gia tăng mạnh, sau các cuộc tập kích của liên quân Mỹ - Israel nhằm vào Iran.
Đáp
lại, Tehran cũng tăng cường các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị
bay không người lái nhằm vào các lợi ích cũng như đối tác của Washington
trên khắp Trung Đông.
Diễn biến này buộc Mỹ phải củng cố năng lực phòng không xung quanh các căn cứ trọng yếu và tại các quốc gia đồng minh.
Báo DongA Ilbo
ngày 6-3 dẫn nguồn một quan chức Hàn Quốc cho biết USFK đã di chuyển
các bệ phóng cùng tên lửa đánh chặn Patriot từ nhiều căn cứ trên lãnh
thổ Hàn Quốc về căn cứ không quân Osan tại thành phố Pyeongtaek, phía
nam Seoul.
Theo báo cáo, số lượng khẩu đội Patriot tại Osan đã
tăng đáng kể, đồng thời các máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ như C-17 và
C-5 cũng được điều động tới căn cứ này.
Hiện cả USFK và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đều từ chối bình luận về các thông tin trên.
Trước đó vào ngày 5-3, USFK đã tái khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.
Theo
Hãng tin Yonhap, năm 2025, các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của
Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc từng được triển khai tạm thời sang Trung Đông
theo chính sách linh hoạt chiến lược.
Hiện Mỹ duy trì khoảng
27.000 binh sĩ tại Hàn Quốc cùng nhiều hệ thống phòng không hiện đại,
bao gồm các tổ hợp Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD.
**********
Iran tấn công tàu dầu, căn cứ Mỹ; Israel dội 100 quả bom phá hủy hầm ngầm của ông Khamenei
Khói lửa bốc lên từ hiện trường các cuộc không kích ở khu vực trung tâm thủ đô Tehran, Iran ngày 6-3 - Ảnh: AFP
Mỹ âm thầm di tản hàng ngàn người khỏi Trung Đông
Trên
mạng xã hội Truth Social ngày 6-3, Tổng thống Donald Trump hé lộ Mỹ
đang di tản hàng ngàn người khỏi nhiều quốc gia ở Trung Đông trong bối
cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu kết thúc.
"Việc này đang được thực hiện một cách lặng lẽ nhưng suôn sẻ", ông Trump nói mà không cung cấp thêm chi tiết.
Nhiều
đại sứ quán Mỹ tại khu vực đã phát cảnh báo, yêu cầu công dân nước này
rời khỏi một số quốc gia bị Iran nhắm đến vì có căn cứ quân sự hoặc lợi
ích của Mỹ mấy ngày qua.
Ông Trump: Không có thỏa thuận nào với Iran, chỉ có đầu hàng vô điều kiện
"Sẽ
không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ chuyện nước này phải đầu
hàng vô điều kiện", Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh trong bài đăng trên
mạng xã hội Truth Social ngày 6-3. Sau sự đầu hàng đó, theo ông Trump,
sẽ bắt đầu việc lựa chọn các nhà lãnh đạo "tốt và có thể chấp nhận được"
tại Iran, một ám chỉ về việc thay đổi chế độ hiện tại ở Tehran.
Nhà
lãnh đạo Mỹ kế đó khẳng định Washington cùng các đồng minh và đối tác
sẽ phối hợp để đưa Iran từ quốc gia bên bờ sụp đổ trở thành một nước có
nền kinh tế lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
"Iran sẽ có một tương lai tuyệt
vời", ông Trump nhấn mạnh và kết thúc bằng câu "Làm cho Iran vĩ đại trở
lại", lấy theo khẩu hiểu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" nổi tiếng của
ông.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran phải đầu hàng vô điều kiện - Ảnh: AFP
UAE đánh chặn 9 tên lửa và 109 drone Iran trong một ngày
Ngày
6-3, Bộ Quốc phòng UAE cho biết đã đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 109
máy bay không người lái từ Iran trong cùng ngày. 3 máy bay không người
lái khác rơi xuống lãnh thổ UAE.
Cũng theo UAE, điều này nâng tổng
số tên lửa đạn đạo của Iran bị đánh chặn tại nước này từ đầu xung đột
lên 190 và tổng số drone bị đánh chặn lên 1.110. Phía UAE cũng cho biết
thêm đã phá hủy 8 tên lửa hành trình của Iran.
Iran tuyên bố tấn công tàu dầu Mỹ và căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh
Ngày
6-3, lực lượng vũ trang Iran tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu
"thuộc sở hữu của Mỹ" ngoài khơi bờ biển Kuwait. Truyền thông Iran dẫn
thông báo cho hay con tàu đã bị "đánh trúng chính xác và đang bốc cháy".
Trong
tuyên bố khác cùng ngày, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhấn
mạnh "tên lửa thế hệ mới của Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở các
nước vùng Vịnh" và các địa điểm của Israel, bao gồm "sân bay Ben Gurion,
Haifa và Tel Aviv".
Cùng lúc, phía Iran khẳng định đã "đánh chặn" một máy bay thù địch trên bầu trời thành phố Mashhad, phía đông bắc Iran.
Khói
bốc lên sau một vụ nổ ở hướng căn cứ không quân Ali Al Salem tại Al
Jahra, Kuwait do mạng xã hội đăng tải ngày 6-3 - Ảnh: REUTERS
Nga cung cấp vị trí mục tiêu Mỹ cho Iran?
Ngày
6-3, báo Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề tiết
lộ Nga đã hỗ trợ Iran bằng cách cung cấp thông tin về vị trí các khí tài
quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động
cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hôm 28-2, Nga được cho là đã cung cấp
cho Iran vị trí của một số khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm tàu chiến và
máy bay.
Mức độ Nga có thể cung cấp thông tin chính xác cho Iran
vẫn chưa rõ ràng, mặc dù một trong các nguồn tin cho biết dường như đó
là "một nỗ lực khá toàn diện" từ phía Matxcơva, theo Washington Post.
Hiện Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận.
Iran phóng đợt tên lửa mới
Lực
lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ vừa phát hiện một đợt phóng tên
lửa đạn đạo mới từ Iran. Còi báo động dự kiến sẽ vang lên ở miền nam
Israel.
Tổng thống Iran: Đã có nước bắt đầu làm trung gian cho Mỹ - Israel và Iran
Trong
bài viết trên mạng xã hội X ngày 6-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian
hé lộ thông tin một số quốc gia đã bắt đầu nỗ lực hòa giải để chấm dứt
xung đột với Mỹ và Israel nhưng không nêu tên những nước này. Nhà lãnh
đạo Iran kế đó nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên nhắm đến
những kẻ đã gây ra chiến tranh.
"Một số quốc gia đã bắt đầu nỗ lực
hòa giải. Tôi nói rõ thế này: chúng tôi cam kết vì hòa bình lâu dài
trong khu vực, nhưng chúng tôi cũng không ngần ngại bảo vệ phẩm giá và
chủ quyền của quốc gia mình" ông Pezeshkian viết trên X. "Việc hòa giải
nên nhắm đến những kẻ đã đánh giá thấp người dân Iran và châm ngòi cho
cuộc xung đột này".
Iran chỉ còn phóng khoảng 20 tên lửa/ngày?
Theo
ước tính của quân đội Israel, số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ Iran
nhằm vào Israel đã giảm xuống còn khoảng 20 quả mỗi ngày trong những
ngày gần đây, so với con số 90 quả của ngày đầu xung đột 28-2 và 60 quả
của ngày 1-3.
Ngoài Israel, Iran cũng phóng tên lửa đạn đạo vào
các quốc gia khác ở Trung Đông, tổng cộng khoảng 500 quả, theo truyền
thông Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel báo cáo cho đến nay họ đã
phá hủy hơn 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran - chiếm khoảng 60%
tổng kho dự trữ của nước này.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ
(CENTCOM) nhận định các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã giảm tới
90% so với thời điểm đầu giao tranh.
Israel thả 100 quả bom phá hủy hầm ngầm của ông Khamenei
Quân
đội Israel cho biết Không quân nước này đã phá hủy một hầm trú ẩn dưới
lòng đất của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran vào sáng
6-3 (giờ địa phương), theo báo Times of Israel. Khoảng 50 máy bay chiến đấu đã thả gần 100 quả bom xuống mục tiêu.
Theo
Lực lượng Phòng vệ Israel, boongke nằm dưới "khu phức hợp lãnh đạo"
trải rộng trên nhiều con phố ở Tehran, gồm nhiều lối vào và phòng họp
của các quan chức cấp cao Iran. Công trình được xây dựng làm nơi chỉ huy
chiến tranh khẩn cấp cho lãnh đạo Iran.
Israel cho biết dù ông
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 28-2, khu phức hợp này vẫn
được các quan chức Iran sử dụng. Nơi này đã được các đơn vị tình báo
8200 và 9900 lập bản đồ trong nhiều năm trước khi tiến hành cuộc không
kích.
Iran cáo buộc Mỹ và Israel tấn công trường tiểu học ở Tehran
Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei vừa cáo buộc Mỹ và Israel
thực hiện vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học ở Quảng trường
Niloufar, thủ đô Tehran.
Trong bài đăng trên nền tảng X ngày 6-3,
ông Baghaei đã chia sẻ đoạn video cho thấy dường như là các phòng học
trong trường với cửa sổ bị vỡ và nhiều mảnh vỡ. Ông không đề cập đến con
số thương vong.
Qatar cảnh báo vùng Vịnh có thể ngừng xuất khẩu năng lượng
Bộ
trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết nếu xung đột tại Iran
kéo dài, toàn bộ các nhà sản xuất năng lượng vùng Vịnh có thể phải ngừng
xuất khẩu trong vài tuần, đẩy giá dầu lên khoảng 150 USD/thùng, theo
Financial Times.
Qatar cũng đã tạm dừng sản xuất khí thiên nhiên
hóa lỏng (LNG) đầu tuần này. Quốc gia này cung cấp khoảng 20% LNG toàn
cầu, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng nhu cầu năng lượng giữa châu Á
và châu Âu.
Israel không kích thành phố Sidon của Lebanon
Ngày 6-3, quân đội Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích tại miền nam Lebanon.
Một
trong những cuộc tập kích mới nhất diễn ra tại thành phố ven biển phía
nam Sidon, theo ghi nhận của các phóng viên tại hiện trường.
Trong
khi đó, National News Agency cho biết các máy bay chiến đấu của Israel
cũng xuất hiện trên bầu trời các thị trấn phía nam như Tyre và Bint
Jbeil.
Khói bốc lên ở một khu dân cư ở Dahieh, ngoại ô phía nam Beirut - Ảnh: AP
Cùng
ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố video cuộc
họp tối qua về chiến dịch chống Iran với các bộ trưởng, cố vấn và lãnh
đạo an ninh cấp cao.
Tham dự có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz,
Ngoại trưởng Gideon Sa'ar, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, Bộ
trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir cùng lãnh đạo Shin Bet và cố vấn
an ninh. Doanh nhân Michael Eisenberg, đại diện của ông Netanyahu tại
trụ sở giám sát ngừng bắn Gaza, cũng tham dự.
Một
thành viên lực lượng phòng vệ đang di chuyển qua đống đổ nát tại hiện
trường các cuộc không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía nam Beirut,
Lebanon - Ảnh: AFP
Liên hợp quốc kêu gọi hòa bình
Đại
diện cấp cao Liên hợp quốc, ông Volker Türk, ngày 6-3 kêu gọi các bên
tham chiến tại Trung Đông kiềm chế và lùi bước để tránh leo thang xung
đột.
Phát biểu với báo giới, ông cho rằng thế giới rất cần những
bước đi kiềm chế và dập tắt vòng xoáy bạo lực, thay vì các phát ngôn
hiếu chiến, cùng với các cuộc ném bom khiến thương vong tiếp tục gia
tăng.
Ông Türk kêu gọi các quốc gia liên quan ngay lập tức giảm
leo thang căng thẳng và trao cơ hội cho hòa bình, đồng thời thúc giục
các nước khác gây sức ép để các bên xung đột rút lui. Theo ông, chỉ khi
các bên giữ "cái đầu lạnh" mới có thể ngăn chặn thêm nỗi kinh hoàng và
sự tàn phá đối với dân thường.
Những người dân di tản do các cuộc không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía nam Dahieh - Ảnh: AP
Bahrain tuyên bố đã phá hủy 78 tên lửa, 143 drone Iran
Trưa
6-3 (giờ địa phương), Bộ Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Bahrain cho biết
họ đã phá hủy 78 tên lửa và 143 máy bay không người lái nhắm vào lãnh
thổ Bahrain trong những cuộc tấn công của Iran.
Azerbaijan tuyên bố rút các nhà ngoại giao khỏi Iran
Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov ngày 6-3 cho biết nước này đang rút các nhà ngoại giao của mình khỏi Iran.
Động
thái này diễn ra một ngày sau khi Baku cho biết 4 máy bay không người
lái của Iran đã vượt qua biên giới của nước này và làm bị thương 4 người
ở vùng Nakhchivan.
Ngoại trưởng Bayramov cho biết Azerbaijan cũng
đang sơ tán nhân viên khỏi đại sứ quán của mình ở Tehran và lãnh sự
quán ở Tabriz.
*********
Qatar cảnh báo chiến sự Iran có thể 'đánh gục' kinh tế toàn cầu
Bộ
trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn
cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên
150 USD một thùng.
Tình hình xung
đột đang diễn ra ở Trung Đông "có thể đánh gục các nền kinh tế thế
giới", Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi hôm nay trả lờitrong
một cuộc phỏng vấn. "Nếu cuộc chiến này kéo dài thêm vài tuần, tăng
trưởng GDP toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng. Giá năng lượng của mọi quốc gia đều
sẽ tăng cao".
Ông cho biết thêm chiến sự cũng "gây ra tình trạng
thiếu hụt một số sản phẩm và phản ứng dây chuyền khiến các nhà máy không
thể cung ứng".
Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi tham dự một phiên họp tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở Doha hồi tháng 5/2024. Ảnh: AFP
Ông
al-Kaabi dự báo tất cả các nước xuất khẩu năng lượng tại Trung Đông sẽ
phải ngừng sản xuất trong vài tuần do hậu quả của cuộc chiến. Về phần
Qatar, ngay cả khi xung đột chấm dứt ngay lập tức, họ cũng phải mất "vài
tuần đến vài tháng" mới khôi phục được sản lượng giao hàng về mức bình
thường.
"Mọi bên chưa tuyên bố tình trạng bất khả kháng nhiều khả
năng sẽ phải thực hiện việc đó trong vài ngày tới nếu tình hình tiếp
diễn. Tất cả nhà xuất khẩu ở Vùng Vịnh sẽ phải tuyên bố tình trạng bất
khả kháng", Bộ trưởng al-Kaabi nói.
Theo luật, khi một sự kiện bất
khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng sẽ được miễn trách nhiệm đối với
việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.
Giá
dầu đã tăng lên mức cao nhất trong 20 tháng qua do chiến sự và ông
al-Kaabi dự báo mức giá có thể tăng gần gấp đôi lên hơn 150 USD một
thùng, kéo lùi tăng trưởng của các nền kinh tế toàn cầu.
Bộ trưởng
Qatar đưa ra bình luận trong bối cảnh chiến sự giữa Iran với Mỹ và
Israel sắp bước sang ngày thứ 7 và đang gây căng thẳng trên khắp khu
vực. Hàng loạt quốc gia Vùng Vịnh đã phải hứng chịu đòn tập kích bằng
tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran nhằm đáp trả chiến dịch
tấn công của Mỹ - Israel.
Qatar, nhà sản xuất khí tự nhiên hóa
lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới, đã buộc phải ngừng sản xuất tại nhà máy
Ras Laffan sau các cuộc tấn công bằng UAV của Iran. Doha hồi đầu tuần
phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng vì chiến sự.
Tổng thống
Donald Trump nói rằng cuộc chiến đang diễn ra "tốt hơn dự kiến", với
việc Mỹ và Israel kiểm soát không phận Iran và liên tục tấn công nước
này. Lãnh đạo Mỹ cũng không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran,
nhưng cho rằng có lẽ chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại.
Iran trong khi đó đáp trả đanh thép, tuyên bố tiếp tục tấn công trả đũa và khẳng định không có nhu cầu đàm phán với Mỹ.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera. Telegraph)
********
Bí ẩn chuyện vũ khí Trung Quốc đến Iran
Trung
Quốc đã gửi thêm vũ khí cho Tehran trước khi chiến sự giữa Iran và
Israel, Mỹ diễn ra. Thông tin về các lô vũ khí này được 3 quan chức thạo
tin tiết lộ, theo trang Middle East Eye. Trong số các vũ khí
được gửi đến Iran có tên lửa hành trình, máy bay không người lái, các
loại vũ khí tấn công và hệ thống phòng không.
Trung Quốc đã liên
tục cung cấp khí tài phòng không cho Iran kể từ mùa hè năm ngoái. Một
quan chức tình báo ở Trung Đông lưu ý rằng các hệ thống của Trung Quốc
mà Iran đang sở hữu là HQ-16 và HQ-17AE.
Tên lửa hành trình siêu thanh DF-17 do Trung Quốc chế tạo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo
trang Tempo (Indonesia), việc cung cấp máy bay không người lái tấn công
cũng có thể là một cách để Bắc Kinh hỗ trợ năng lực tấn công cho Iran,
trong lúc cân nhắc bán các loại tên lửa tối tân hơn.
Trong tuần
này, có thông tin cho rằng Trung Quốc đang thảo luận với Iran về việc
cung cấp tên lửa hành trình chống hạm CM-302. Loại tên lửa này có thể
được phóng từ cả tàu chiến và bệ phóng trên đất liền, với tầm bắn khoảng
290 km.
Các nguồn tin tình báo khu vực cho biết thêm hai nước còn
đang thảo luận về việc Iran mua tên lửa hành trình siêu thanh DF-17 do
Trung Quốc chế tạo. Mặc dù các tên lửa đạn đạo của Iran có tầm bắn tương
đương nhưng khả năng cơ động vượt trội của DF-17 giúp nó né tránh các
hệ thống phòng không hiệu quả hơn nhiều.
Tuy nhiên, các quan chức
Mỹ và Ả Rập nhận định rằng Bắc Kinh có thể không muốn can dự quá sâu vào
bất kỳ cuộc xung đột nào. Nguyên nhân là Trung Quốc đang cố gắng quản
lý quan hệ với Mỹ giữa bối cảnh hai nước đang căng thẳng về thương mại.
Trong
khi đó, theo Bloomberg, cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm
cạn kiệt kho tên lửa của Tehran. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy
Iran có thể trông cậy vào Trung Quốc để củng cố phòng thủ.
Cho đến
nay, không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào cho thấy vũ khí Trung Quốc
đã được triển khai trong chiến sự giữa Iran và Mỹ, Israel.
Sau khi
Mỹ và Israel tấn công Iran từ cuối tuần rồi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc
đã bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh chuẩn bị trang bị tên lửa chống
hạm siêu âm cho Iran. Ngoài ra, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ và
Israel chấm dứt hành động quân sự nhằm vào Iran.
(AFP) - Mỹ cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu lửa của Nga trong vòng 30 ngày. Quyết
định của chính quyền Donald Trump được đưa ra hôm 05/03/2026. Theo bộ
trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent, biện pháp này trước hết là nhằm ổn
định các thị trường năng lượng của thế giới và sẽ không mang lại bất kỳ
lợi ích tài chính đáng kể nào cho chính phủ Nga, vì chỉ áp dụng riêng
cho dầu đã được đưa lên tàu chở dầu trước ngày 05/03/2026. Nói cách
khác, Ấn Độ không được ký kết các hợp đồng năng lượng mới với Nga, mà
chỉ được phép nhận các lô hàng đang trên đường vận chuyển.
(AFP) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem. Bà
Kristi Noem vốn là một nhân vật chủ chốt trong chính sách trục xuất
hàng loạt người nhập cư. Tổng thống Mỹ hôm 05/03/2026 thông báo bà
Kristi Noem sẽ được bổ nhiệm làm « đặc sứ » về Mỹ Latinh. Theo báo giới,
quyết định cách chức được đưa ra sau các phiên điều trần căng thẳng của
bà Noem tại Quốc Hội, trong đó bà khẳng định đã được ông Trump chấp
thuận cho tiến hành chiến dịch quảng cáo 220 triệu đô la nhằm khuyến
khích dân nhập cư hồi hương, thay vì bị trục xuất. Tổng thống Mỹ thông
báo bổ nhiệm thượng nghị sĩ Cộng Hòa Markwayne Mullin làm bộ trưởng An
Ninh Nội Địa, sẽ nhậm chức ngày 31/03/2026.
(AFP) - Ecuador trục xuất đại sứ và toàn bộ nhân viên sứ quán Cuba. Ngày
06/03/2026, đại sứ Cuba phải rời Quito sau khi hết thời hạn 48 tiếng kể
từ thông báo ngày 04/03 của ngoại trưởng Ecuador Basilio Gutiérrez. Đại
sứ Cuba bị coi là « nhân vật không được hoan nghênh » (persona non grata).
Cùng ngày 04/03, chính quyền Quito ra lệnh chấm dứt nhiệm vụ của đại sứ
Ecuador ở La Habana. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa là một đồng minh
thân cận của tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington đã thắt chặt các
biện pháp cấm vận đối với Cuba.
(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu đình chỉ miễn thị thực đối với nhiều quan chức Gruzia. Trong
thông báo ngày 06/03/2026, Ủy Ban Châu Âu giải thích là tình hình dân
chủ đang đi thụt lùi tại Gruzia. Lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu Kaja
Kallas nhấn mạnh đến « những hệ quả nếu một chính phủ tấn công chính người dân của mình, bịt miệng các nhà báo và hạn chế tự do ».
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
(AFP) - Nhật Bản cho phép thương mại hóa các sản phẩm y học tái tạo dựa trên tế bào gốc để điều trị bệnh tim và bệnh Parkinson. Công
ty dược phẩm Sumitomo Pharma của Nhật hôm nay 06/03/2026 thông báo đã
được cấp phép sản xuất và thương mại hóa Amchepry, liệu pháp điều trị
bệnh Parkinson bằng cách cấy ghép tế bào gốc vào não. Bộ Y Tế Nhật Bản
cũng đã phê duyệt ReHeart của công ty start-up Cuorips cấy tế bào da cơ
tim lên bề mặt tim, kích thích hình thành các mạch máu mới và giúp phục
hồi chức năng tim. Theo các nguồn tin từ bộ Y Tế Nhật, các phương pháp
điều trị này có thể được sử dụng ngay từ mùa hè 2026. Đây là những sản
phẩm y tế đầu tiên trên thị trường sử dụng tế bào iPS (tế bào gốc đa
năng cảm ứng).
(Reuters) – Trung Quốc đàm phán với Iran
để cho phép các tàu chở dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) của Qatar đi qua
Eo biển Hormuz một cách an toàn. Hãng tin Reuters hôm nay
06/03/2026 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết như trên và nhắc lại
45 % dầu hỏa tiêu thụ của Trung Quốc phải đi qua eo biển Hormuz. Theo
các số liệu của Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế, « khoảng 3.000 tàu thuyền,
20.000 thủy thủ và 15.000 hành khách đang bị kẹt tại Eo biển Hormuz,
Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Cả ba khu vực này bị coi là « vùng có chiến
tranh ».
(Báo Tuổi Trẻ/AFP) Việt Nam và Indonesia chuẩn bị sơ tán kiều dân khỏi Trung Đông.
Họp báo chiều qua 05/03/2026 phát ngôn viên bộ ngoại Giao Việt Nam Phạm
Thu Hằng cho biết : « Việt Nam chủ động và triển khai công tác bảo hộ
công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khi cần thiết ».
Hiện có hơn 12.000 công dân Việt Nam tại Trung Đông. Còn Indonesia bắt
đầu sơ tán các công dân khỏi Iran qua ngả Azerbaïdjan. Hiện có 329 người
Indonesia đang sống tại Iran, phần lớn là các sinh viên du học tại
thành phố Qom, cách thủ đô Teheran 150 km về hướng tây nam. Indonesia là
quốc gia Hồi Giáo lớn nhất thế giới. Tổng thống Prabowo Subianto ngay
từ đầu cuộc chiến thông báo sẵn sàng đóng vai trò hòa giải giữa
Mỹ-Israel với Iran.
(AFP) – Azerbaïdjan đang sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Iran. Ngoại
trưởng Djeyhoun Baïramov thông báo tin trên vào sáng 06/03/2026, một
ngày sau vụ drone của Iran rơi xuống lãnh thổ của Azerbaïdjan, gần một
trường học gần biên giới hai nước, làm 4 người bị thương. Teheran bác bỏ
trách nhiệm trong vụ này và cam kết cho mở điều tra.
(AFP) – Hạ Viện Mỹ từ chối giới hạn quyền lực của tổng thống Trump trong cuộc chiến chống Iran.
Sau Thượng Viện, hôm qua 05/03/2026 đến lượt Hạ Viênh Hoa Kỳ biểu
quyết. Với một kết quả rất sít sao, 219 và 212 phiếu, tổng thống Mỹ
không cần phải có sự đồng thuận của Quốc Hội để có thể tiếp tục chiến
tranh tại Trung Đông.
(AFP)– Nhà dân chủ Hồng Kông, Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sẽ không kháng cáo bản án 20 năm tù vì tội đe dọa an ninh quốc gia. Các
luật sư của ông đã cho biết như trên vào hôm nay 06/03/2026 nhưng không
giải thích lý do đã dẫn tới quyết định này. Bị kết tội « cấu kết với
nước ngoài », sáng lập viên hệ thống báo Apple Daily hôm 09/02/2026 bị
tuyên án 20 năm tù, chiểu theo luật an ninh quốc gia Hồng Kông do Bắc
Kinh áp đặt. Đạo luật này có hiệu lực từ 2020.
***********
Iran đe dọa tấn công lực lượng người Kurd ở Iraq
Tuấn Trần
2–3 minutes
Các hãng thông tấn Al Jazeera và Al Arabiya đưa tin, Hội đồng quốc phòng Iran
hôm nay tuyên bố sẽ thực hiện các đợt tấn công quy mô lớn ở khu vực
Kurdistan thuộc miền bắc Iraq nếu chính quyền nơi đây không “trấn áp
những nhóm dân quân vũ trang được Mỹ và Israel hậu thuẫn để thực hiện âm
mưu xâm nhập Iran”.
Các binh sĩ và khí tài quân sự Iran. Ảnh: MEHR News/Army Recognition
Quan
chức Ali Akbar Ahmadian, thành viên của Hội đồng quốc phòng Iran nói
với hãng thông tấn MEHR rằng: “Cho đến nay, chúng tôi chỉ tấn công các
căn cứ của Mỹ và Israel cùng các lực lượng dân quân. Tuy nhiên, tôi cần
cảnh báo giới chức Kurdistan của Iraq rằng nếu những nhóm vũ trang như
vậy được phép hoạt động, lên kế hoạch hay xâm nhập Iran qua khu vực
trên, thì tất cả các cơ sở của người Kurd ở Iraq sẽ trở thành mục tiêu”.
Lời
cảnh báo trên của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh 3 nguồn
thạo tin giấu tên gần đây tiết lộ rằng các nhóm dân quân người Kurd ở
Iraq những ngày qua được cho “đã tham vấn với Mỹ” về địa điểm và cách
thức tấn công lực lượng vũ trang Tehran ở khu vực miền tây Iran.
Chính quyền Khu tự trị Kurdistan (KRG) của người Kurd ở Iraq hôm 5/3 đã phải lên tiếng bác bỏ
thông tin huy động các chiến binh tấn công xuyên biên giới vào Iran.
“Chính quyền Khu vực Kurdistan và các đảng phái chính trị bên trong
không tham gia vào bất kỳ chiến dịch nào nhằm mở rộng xung đột và căng
thẳng trong khu vực”, Peshawa Hawramani, phát ngôn viên của KRG nói.
Chính
quyền Khu tự trị Kurdistan (KRG) của người Kurd ở Iraq vừa chính thức
bác bỏ các thông tin về kế hoạch vũ trang và huy động các chiến binh tấn
công xuyên biên giới vào Iran.
************
Phần Lan tính cho phép triển khai vũ khí hạt nhân, Kremlin ra tuyên bố cứng rắn
Tuấn Trần
~2 minutes
Hãng
thông tấn TASS đưa tin, chính quyền Phần Lan thời gian gần đây tuyên bố
đang thảo luận về khả năng dỡ bỏ lệnh cấm đối với việc triển khai vũ
khí hạt nhân bên trong lãnh thổ nước này.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Trong
tuyên bố đưa ra ngày 6/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov
cảnh báo việc chính quyền Helsinki cho phép triển khai vũ khí hạt nhân
trên lãnh thổ Phần Lan sẽ được coi là hành động đe dọa nhằm vào nước
Nga.
“Nếu Phần Lan đe dọa chúng tôi, thì chúng tôi sẽ có những
biện pháp tương ứng… Đây là những tuyên bố dẫn đến sự leo thang căng
thẳng trên lục địa châu Âu. Đây là những tuyên bố làm gia tăng sự dễ tổn
thương cho Phần Lan, hơn nữa điều đó lại do chính những hành động của
chính quyền Helsinki gây ra”, ông Peskov nói.
Từ khi xung đột Nga
và Ukraine nổ ra, Phần Lan, quốc gia láng giềng với Nga đã thực hiện
nhiều động thái gây căng thẳng giữa hai bên, chẳng hạn như nộp đơn xin
gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngay trong năm
2022. Một năm sau đó, Phần Lan chính thức trở thành thành viên của khối
quân sự trên.
Nga
cho rằng kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh là động
thái gây mất ổn định và có thể ảnh hưởng tới việc hoạch định chính sách
quân sự của Moscow.
********
Hàn Quốc xác nhận đàm phán với Mỹ về việc triển khai tên lửa Patriot giữa căng thẳng Trung Đông
Hàn
Quốc xác nhận đang thảo luận với Mỹ về khả năng tái triển khai hệ thống
phòng không Patriot, khi xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang.
Hệ thống tên lửa Patriot - Ảnh: AFP
Theo
Hãng tin Bloomberg, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun xác nhận Seoul đang
thảo luận với Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) về khả năng tái triển
khai một số khí tài quân sự, trong đó có hệ thống phòng không Patriot,
khi căng thẳng giữa Washington và Iran ngày càng gia tăng.
Tại
phiên điều trần trước Quốc hội ngày 6-3, ông Cho cho biết các quan chức
quân sự hai nước đang phối hợp chặt chẽ và các cuộc thảo luận vẫn đang
diễn ra.
Tuy nhiên người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc từ
chối cung cấp thêm chi tiết, đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định liên
quan đến việc triển khai vũ khí hay quân đội sẽ được cân nhắc tùy theo
từng tình huống cụ thể.
Nhu cầu về tên lửa đánh chặn và đạn dược tấn công của Mỹ đã gia tăng mạnh, sau các cuộc tập kích của liên quân Mỹ - Israel nhằm vào Iran.
Đáp
lại, Tehran cũng tăng cường các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị
bay không người lái nhằm vào các lợi ích cũng như đối tác của Washington
trên khắp Trung Đông.
Diễn biến này buộc Mỹ phải củng cố năng lực phòng không xung quanh các căn cứ trọng yếu và tại các quốc gia đồng minh.
Báo DongA Ilbo
ngày 6-3 dẫn nguồn một quan chức Hàn Quốc cho biết USFK đã di chuyển
các bệ phóng cùng tên lửa đánh chặn Patriot từ nhiều căn cứ trên lãnh
thổ Hàn Quốc về căn cứ không quân Osan tại thành phố Pyeongtaek, phía
nam Seoul.
Theo báo cáo, số lượng khẩu đội Patriot tại Osan đã
tăng đáng kể, đồng thời các máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ như C-17 và
C-5 cũng được điều động tới căn cứ này.
Hiện cả USFK và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đều từ chối bình luận về các thông tin trên.
Trước đó vào ngày 5-3, USFK đã tái khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.
Theo
Hãng tin Yonhap, năm 2025, các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của
Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc từng được triển khai tạm thời sang Trung Đông
theo chính sách linh hoạt chiến lược.
Hiện Mỹ duy trì khoảng
27.000 binh sĩ tại Hàn Quốc cùng nhiều hệ thống phòng không hiện đại,
bao gồm các tổ hợp Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD.
**********
Iran tấn công tàu dầu, căn cứ Mỹ; Israel dội 100 quả bom phá hủy hầm ngầm của ông Khamenei
Khói lửa bốc lên từ hiện trường các cuộc không kích ở khu vực trung tâm thủ đô Tehran, Iran ngày 6-3 - Ảnh: AFP
Mỹ âm thầm di tản hàng ngàn người khỏi Trung Đông
Trên
mạng xã hội Truth Social ngày 6-3, Tổng thống Donald Trump hé lộ Mỹ
đang di tản hàng ngàn người khỏi nhiều quốc gia ở Trung Đông trong bối
cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu kết thúc.
"Việc này đang được thực hiện một cách lặng lẽ nhưng suôn sẻ", ông Trump nói mà không cung cấp thêm chi tiết.
Nhiều
đại sứ quán Mỹ tại khu vực đã phát cảnh báo, yêu cầu công dân nước này
rời khỏi một số quốc gia bị Iran nhắm đến vì có căn cứ quân sự hoặc lợi
ích của Mỹ mấy ngày qua.
Ông Trump: Không có thỏa thuận nào với Iran, chỉ có đầu hàng vô điều kiện
"Sẽ
không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ chuyện nước này phải đầu
hàng vô điều kiện", Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh trong bài đăng trên
mạng xã hội Truth Social ngày 6-3. Sau sự đầu hàng đó, theo ông Trump,
sẽ bắt đầu việc lựa chọn các nhà lãnh đạo "tốt và có thể chấp nhận được"
tại Iran, một ám chỉ về việc thay đổi chế độ hiện tại ở Tehran.
Nhà
lãnh đạo Mỹ kế đó khẳng định Washington cùng các đồng minh và đối tác
sẽ phối hợp để đưa Iran từ quốc gia bên bờ sụp đổ trở thành một nước có
nền kinh tế lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
"Iran sẽ có một tương lai tuyệt
vời", ông Trump nhấn mạnh và kết thúc bằng câu "Làm cho Iran vĩ đại trở
lại", lấy theo khẩu hiểu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" nổi tiếng của
ông.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran phải đầu hàng vô điều kiện - Ảnh: AFP
UAE đánh chặn 9 tên lửa và 109 drone Iran trong một ngày
Ngày
6-3, Bộ Quốc phòng UAE cho biết đã đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 109
máy bay không người lái từ Iran trong cùng ngày. 3 máy bay không người
lái khác rơi xuống lãnh thổ UAE.
Cũng theo UAE, điều này nâng tổng
số tên lửa đạn đạo của Iran bị đánh chặn tại nước này từ đầu xung đột
lên 190 và tổng số drone bị đánh chặn lên 1.110. Phía UAE cũng cho biết
thêm đã phá hủy 8 tên lửa hành trình của Iran.
Iran tuyên bố tấn công tàu dầu Mỹ và căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh
Ngày
6-3, lực lượng vũ trang Iran tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu
"thuộc sở hữu của Mỹ" ngoài khơi bờ biển Kuwait. Truyền thông Iran dẫn
thông báo cho hay con tàu đã bị "đánh trúng chính xác và đang bốc cháy".
Trong
tuyên bố khác cùng ngày, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhấn
mạnh "tên lửa thế hệ mới của Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở các
nước vùng Vịnh" và các địa điểm của Israel, bao gồm "sân bay Ben Gurion,
Haifa và Tel Aviv".
Cùng lúc, phía Iran khẳng định đã "đánh chặn" một máy bay thù địch trên bầu trời thành phố Mashhad, phía đông bắc Iran.
Khói
bốc lên sau một vụ nổ ở hướng căn cứ không quân Ali Al Salem tại Al
Jahra, Kuwait do mạng xã hội đăng tải ngày 6-3 - Ảnh: REUTERS
Nga cung cấp vị trí mục tiêu Mỹ cho Iran?
Ngày
6-3, báo Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề tiết
lộ Nga đã hỗ trợ Iran bằng cách cung cấp thông tin về vị trí các khí tài
quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động
cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hôm 28-2, Nga được cho là đã cung cấp
cho Iran vị trí của một số khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm tàu chiến và
máy bay.
Mức độ Nga có thể cung cấp thông tin chính xác cho Iran
vẫn chưa rõ ràng, mặc dù một trong các nguồn tin cho biết dường như đó
là "một nỗ lực khá toàn diện" từ phía Matxcơva, theo Washington Post.
Hiện Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận.
Iran phóng đợt tên lửa mới
Lực
lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ vừa phát hiện một đợt phóng tên
lửa đạn đạo mới từ Iran. Còi báo động dự kiến sẽ vang lên ở miền nam
Israel.
Tổng thống Iran: Đã có nước bắt đầu làm trung gian cho Mỹ - Israel và Iran
Trong
bài viết trên mạng xã hội X ngày 6-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian
hé lộ thông tin một số quốc gia đã bắt đầu nỗ lực hòa giải để chấm dứt
xung đột với Mỹ và Israel nhưng không nêu tên những nước này. Nhà lãnh
đạo Iran kế đó nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên nhắm đến
những kẻ đã gây ra chiến tranh.
"Một số quốc gia đã bắt đầu nỗ lực
hòa giải. Tôi nói rõ thế này: chúng tôi cam kết vì hòa bình lâu dài
trong khu vực, nhưng chúng tôi cũng không ngần ngại bảo vệ phẩm giá và
chủ quyền của quốc gia mình" ông Pezeshkian viết trên X. "Việc hòa giải
nên nhắm đến những kẻ đã đánh giá thấp người dân Iran và châm ngòi cho
cuộc xung đột này".
Iran chỉ còn phóng khoảng 20 tên lửa/ngày?
Theo
ước tính của quân đội Israel, số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ Iran
nhằm vào Israel đã giảm xuống còn khoảng 20 quả mỗi ngày trong những
ngày gần đây, so với con số 90 quả của ngày đầu xung đột 28-2 và 60 quả
của ngày 1-3.
Ngoài Israel, Iran cũng phóng tên lửa đạn đạo vào
các quốc gia khác ở Trung Đông, tổng cộng khoảng 500 quả, theo truyền
thông Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel báo cáo cho đến nay họ đã
phá hủy hơn 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran - chiếm khoảng 60%
tổng kho dự trữ của nước này.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ
(CENTCOM) nhận định các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã giảm tới
90% so với thời điểm đầu giao tranh.
Israel thả 100 quả bom phá hủy hầm ngầm của ông Khamenei
Quân
đội Israel cho biết Không quân nước này đã phá hủy một hầm trú ẩn dưới
lòng đất của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran vào sáng
6-3 (giờ địa phương), theo báo Times of Israel. Khoảng 50 máy bay chiến đấu đã thả gần 100 quả bom xuống mục tiêu.
Theo
Lực lượng Phòng vệ Israel, boongke nằm dưới "khu phức hợp lãnh đạo"
trải rộng trên nhiều con phố ở Tehran, gồm nhiều lối vào và phòng họp
của các quan chức cấp cao Iran. Công trình được xây dựng làm nơi chỉ huy
chiến tranh khẩn cấp cho lãnh đạo Iran.
Israel cho biết dù ông
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 28-2, khu phức hợp này vẫn
được các quan chức Iran sử dụng. Nơi này đã được các đơn vị tình báo
8200 và 9900 lập bản đồ trong nhiều năm trước khi tiến hành cuộc không
kích.
Iran cáo buộc Mỹ và Israel tấn công trường tiểu học ở Tehran
Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei vừa cáo buộc Mỹ và Israel
thực hiện vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học ở Quảng trường
Niloufar, thủ đô Tehran.
Trong bài đăng trên nền tảng X ngày 6-3,
ông Baghaei đã chia sẻ đoạn video cho thấy dường như là các phòng học
trong trường với cửa sổ bị vỡ và nhiều mảnh vỡ. Ông không đề cập đến con
số thương vong.
Qatar cảnh báo vùng Vịnh có thể ngừng xuất khẩu năng lượng
Bộ
trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết nếu xung đột tại Iran
kéo dài, toàn bộ các nhà sản xuất năng lượng vùng Vịnh có thể phải ngừng
xuất khẩu trong vài tuần, đẩy giá dầu lên khoảng 150 USD/thùng, theo
Financial Times.
Qatar cũng đã tạm dừng sản xuất khí thiên nhiên
hóa lỏng (LNG) đầu tuần này. Quốc gia này cung cấp khoảng 20% LNG toàn
cầu, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng nhu cầu năng lượng giữa châu Á
và châu Âu.
Israel không kích thành phố Sidon của Lebanon
Ngày 6-3, quân đội Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích tại miền nam Lebanon.
Một
trong những cuộc tập kích mới nhất diễn ra tại thành phố ven biển phía
nam Sidon, theo ghi nhận của các phóng viên tại hiện trường.
Trong
khi đó, National News Agency cho biết các máy bay chiến đấu của Israel
cũng xuất hiện trên bầu trời các thị trấn phía nam như Tyre và Bint
Jbeil.
Khói bốc lên ở một khu dân cư ở Dahieh, ngoại ô phía nam Beirut - Ảnh: AP
Cùng
ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố video cuộc
họp tối qua về chiến dịch chống Iran với các bộ trưởng, cố vấn và lãnh
đạo an ninh cấp cao.
Tham dự có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz,
Ngoại trưởng Gideon Sa'ar, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, Bộ
trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir cùng lãnh đạo Shin Bet và cố vấn
an ninh. Doanh nhân Michael Eisenberg, đại diện của ông Netanyahu tại
trụ sở giám sát ngừng bắn Gaza, cũng tham dự.
Một
thành viên lực lượng phòng vệ đang di chuyển qua đống đổ nát tại hiện
trường các cuộc không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía nam Beirut,
Lebanon - Ảnh: AFP
Liên hợp quốc kêu gọi hòa bình
Đại
diện cấp cao Liên hợp quốc, ông Volker Türk, ngày 6-3 kêu gọi các bên
tham chiến tại Trung Đông kiềm chế và lùi bước để tránh leo thang xung
đột.
Phát biểu với báo giới, ông cho rằng thế giới rất cần những
bước đi kiềm chế và dập tắt vòng xoáy bạo lực, thay vì các phát ngôn
hiếu chiến, cùng với các cuộc ném bom khiến thương vong tiếp tục gia
tăng.
Ông Türk kêu gọi các quốc gia liên quan ngay lập tức giảm
leo thang căng thẳng và trao cơ hội cho hòa bình, đồng thời thúc giục
các nước khác gây sức ép để các bên xung đột rút lui. Theo ông, chỉ khi
các bên giữ "cái đầu lạnh" mới có thể ngăn chặn thêm nỗi kinh hoàng và
sự tàn phá đối với dân thường.
Những người dân di tản do các cuộc không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía nam Dahieh - Ảnh: AP
Bahrain tuyên bố đã phá hủy 78 tên lửa, 143 drone Iran
Trưa
6-3 (giờ địa phương), Bộ Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Bahrain cho biết
họ đã phá hủy 78 tên lửa và 143 máy bay không người lái nhắm vào lãnh
thổ Bahrain trong những cuộc tấn công của Iran.
Azerbaijan tuyên bố rút các nhà ngoại giao khỏi Iran
Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov ngày 6-3 cho biết nước này đang rút các nhà ngoại giao của mình khỏi Iran.
Động
thái này diễn ra một ngày sau khi Baku cho biết 4 máy bay không người
lái của Iran đã vượt qua biên giới của nước này và làm bị thương 4 người
ở vùng Nakhchivan.
Ngoại trưởng Bayramov cho biết Azerbaijan cũng
đang sơ tán nhân viên khỏi đại sứ quán của mình ở Tehran và lãnh sự
quán ở Tabriz.
*********
Qatar cảnh báo chiến sự Iran có thể 'đánh gục' kinh tế toàn cầu
Bộ
trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn
cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên
150 USD một thùng.
Tình hình xung
đột đang diễn ra ở Trung Đông "có thể đánh gục các nền kinh tế thế
giới", Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi hôm nay trả lờitrong
một cuộc phỏng vấn. "Nếu cuộc chiến này kéo dài thêm vài tuần, tăng
trưởng GDP toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng. Giá năng lượng của mọi quốc gia đều
sẽ tăng cao".
Ông cho biết thêm chiến sự cũng "gây ra tình trạng
thiếu hụt một số sản phẩm và phản ứng dây chuyền khiến các nhà máy không
thể cung ứng".
Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi tham dự một phiên họp tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở Doha hồi tháng 5/2024. Ảnh: AFP
Ông
al-Kaabi dự báo tất cả các nước xuất khẩu năng lượng tại Trung Đông sẽ
phải ngừng sản xuất trong vài tuần do hậu quả của cuộc chiến. Về phần
Qatar, ngay cả khi xung đột chấm dứt ngay lập tức, họ cũng phải mất "vài
tuần đến vài tháng" mới khôi phục được sản lượng giao hàng về mức bình
thường.
"Mọi bên chưa tuyên bố tình trạng bất khả kháng nhiều khả
năng sẽ phải thực hiện việc đó trong vài ngày tới nếu tình hình tiếp
diễn. Tất cả nhà xuất khẩu ở Vùng Vịnh sẽ phải tuyên bố tình trạng bất
khả kháng", Bộ trưởng al-Kaabi nói.
Theo luật, khi một sự kiện bất
khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng sẽ được miễn trách nhiệm đối với
việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.
Giá
dầu đã tăng lên mức cao nhất trong 20 tháng qua do chiến sự và ông
al-Kaabi dự báo mức giá có thể tăng gần gấp đôi lên hơn 150 USD một
thùng, kéo lùi tăng trưởng của các nền kinh tế toàn cầu.
Bộ trưởng
Qatar đưa ra bình luận trong bối cảnh chiến sự giữa Iran với Mỹ và
Israel sắp bước sang ngày thứ 7 và đang gây căng thẳng trên khắp khu
vực. Hàng loạt quốc gia Vùng Vịnh đã phải hứng chịu đòn tập kích bằng
tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran nhằm đáp trả chiến dịch
tấn công của Mỹ - Israel.
Qatar, nhà sản xuất khí tự nhiên hóa
lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới, đã buộc phải ngừng sản xuất tại nhà máy
Ras Laffan sau các cuộc tấn công bằng UAV của Iran. Doha hồi đầu tuần
phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng vì chiến sự.
Tổng thống
Donald Trump nói rằng cuộc chiến đang diễn ra "tốt hơn dự kiến", với
việc Mỹ và Israel kiểm soát không phận Iran và liên tục tấn công nước
này. Lãnh đạo Mỹ cũng không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran,
nhưng cho rằng có lẽ chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại.
Iran trong khi đó đáp trả đanh thép, tuyên bố tiếp tục tấn công trả đũa và khẳng định không có nhu cầu đàm phán với Mỹ.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera. Telegraph)
********
Bí ẩn chuyện vũ khí Trung Quốc đến Iran
Trung
Quốc đã gửi thêm vũ khí cho Tehran trước khi chiến sự giữa Iran và
Israel, Mỹ diễn ra. Thông tin về các lô vũ khí này được 3 quan chức thạo
tin tiết lộ, theo trang Middle East Eye. Trong số các vũ khí
được gửi đến Iran có tên lửa hành trình, máy bay không người lái, các
loại vũ khí tấn công và hệ thống phòng không.
Trung Quốc đã liên
tục cung cấp khí tài phòng không cho Iran kể từ mùa hè năm ngoái. Một
quan chức tình báo ở Trung Đông lưu ý rằng các hệ thống của Trung Quốc
mà Iran đang sở hữu là HQ-16 và HQ-17AE.
Tên lửa hành trình siêu thanh DF-17 do Trung Quốc chế tạo. Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo
trang Tempo (Indonesia), việc cung cấp máy bay không người lái tấn công
cũng có thể là một cách để Bắc Kinh hỗ trợ năng lực tấn công cho Iran,
trong lúc cân nhắc bán các loại tên lửa tối tân hơn.
Trong tuần
này, có thông tin cho rằng Trung Quốc đang thảo luận với Iran về việc
cung cấp tên lửa hành trình chống hạm CM-302. Loại tên lửa này có thể
được phóng từ cả tàu chiến và bệ phóng trên đất liền, với tầm bắn khoảng
290 km.
Các nguồn tin tình báo khu vực cho biết thêm hai nước còn
đang thảo luận về việc Iran mua tên lửa hành trình siêu thanh DF-17 do
Trung Quốc chế tạo. Mặc dù các tên lửa đạn đạo của Iran có tầm bắn tương
đương nhưng khả năng cơ động vượt trội của DF-17 giúp nó né tránh các
hệ thống phòng không hiệu quả hơn nhiều.
Tuy nhiên, các quan chức
Mỹ và Ả Rập nhận định rằng Bắc Kinh có thể không muốn can dự quá sâu vào
bất kỳ cuộc xung đột nào. Nguyên nhân là Trung Quốc đang cố gắng quản
lý quan hệ với Mỹ giữa bối cảnh hai nước đang căng thẳng về thương mại.
Trong
khi đó, theo Bloomberg, cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm
cạn kiệt kho tên lửa của Tehran. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy
Iran có thể trông cậy vào Trung Quốc để củng cố phòng thủ.
Cho đến
nay, không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào cho thấy vũ khí Trung Quốc
đã được triển khai trong chiến sự giữa Iran và Mỹ, Israel.
Sau khi
Mỹ và Israel tấn công Iran từ cuối tuần rồi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc
đã bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh chuẩn bị trang bị tên lửa chống
hạm siêu âm cho Iran. Ngoài ra, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ và
Israel chấm dứt hành động quân sự nhằm vào Iran.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?