Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 07 tháng 8 -2025

xxxxx


Trump

************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

6 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Franceinfo) - 13.000 ha bị thiêu rụi ở tỉnh Aude, miền nam Pháp. Trong thông cáo sáng 06/08/2025, Sở cảnh sát tỉnh cho biết vụ cháy từ chiều 05/08 vẫn « tiếp tục lan rộng » và đã « đi qua 15 xã ». Vụ cháy rừng được coi là lớn nhất tại Pháp trong mùa hè này đã khiến một phụ nữ thiệt mạng tại nhà và một người khác mất tích, 9 người bị thương. Người dân được kêu gọi « ở nhà, trừ khi được lệnh sơ tán ». Khoảng 1.900 lính cứu hỏa và 500 xe đã được huy động. Trục đường cao tốc A9 nối với Tây Ban Nha bị đóng gây ùn tắc trên các tuyến đường thứ cấp.

(AFP) - Đảo Cook công bố thỏa thuận về khoáng sản dưới đáy biển với Mỹ. Trong thông cáo ngày 06/08/2025, chính phủ Cook nhấn mạnh thỏa thuận đi kèm « với cam kết về tiến bộ khoa học, thịnh vượng chung, tự chủ kinh tế và quản lý môi trường ». Các công ty khai khoáng sản hy vọng một ngày nào đó sẽ kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách khai thác các hạt đa kim loại từ đáy đại dương, chứa đầy mangan, coban, đồng và niken. Đây là những vật liệu không thể thiếu đối với nền kinh tế thế giới. Còn các nhà bảo vệ môi trường lo ngại quá trình khai thác này chỉ hủy hoại thêm hệ sinh thái. Cuối tháng 02, đảo Cook từng nêu một thỏa thuận khai thác đáy biển với Trung Quốc, nước tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở châu Đại Dương.

(AFP) - Cuba : Giới đấu tranh lên án ngày « quản thúc tại gia ». Nhiều nhà hoạt động, nhà báo và người thân của những người bất đồng chính kiến bị cầm tù đã bị nhân viên an ninh bắt giữ hoặc ngăn cản họ rời khỏi nhà ngày 05/08/2025 nhân kỷ niệm « Maleconazo ». Cuộc biểu tình quy mô lớn duy nhất mà chủ tịch Fidel Castro phải đối mặt trong thời gian ông cầm quyền diễn ra ngày 05/08/1994. Hàng trăm người đã xuống đường ở khu vực bờ sông Malecón, thủ đô La Habana, dẫn đến « Cuộc khủng hoảng Balsero », sau đó nhiều người Cuba đã vượt biển trên những chiếc thuyền ọp ẹp để đến Mỹ. Chính phủ cáo buộc đài phát thanh Radio Martí do Washington tài trợ và phát sóng đến Cuba, đứng sau kích động cuộc biểu tình này.

(AFP) - Các kênh truyền thông Nga bị cấm, vẫn truy cập được tại Liên Hiệp Châu Âu. Báo cáo được Viện Đối thoại Chiến lược - ISD, trụ sở tại Luân Đôn (Anh), công bố ngày 05/08/2025 lên án « thất bại » của Bruxelles trong việc hỗ trợ các nước thành viên và các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn những cơ quan bị trừng phạt như đài RT, Sputnik, cùng nhiều kênh khác và báo chí do Nhà nước Nga kiểm soát. Cho dù mỗi nước chịu trách nhiệm chặn nhưng Ủy Ban Châu Âu đã không lập « danh sách tham chiếu các phiên bản tên miền khác nhau » hoặc địa chỉ internet của các thực thể bị trừng phạt. Ba năm sau lệnh cấm, « các cơ quan truyền thông Nhà nước Nga vẫn duy trì hiện diện trực tuyến một cách mạnh mẽ và điều này là một thách thức cho các nền dân chủ châu Âu ».

(AFP) - Các ban nhạc Nga hát lại các bài của nghệ sĩ phương Tây. Nhờ vậy, nhiều ban nhạc Nga đã trở nên nổi tiếng vì đã thỏa mãn niềm đam mê nhạc metal, từ Metallica, Depeche Mode, Nick Cave… của người dân Nga. Từ khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraina tháng 02/2022, các ban nhạc Mỹ  The Killers, Green Day hoặc Anh Gorillaz, cùng nhiều ban nhạc khác, hủy các buổi biểu diễn đã được lên kế hoạch ở Nga. Vladimir Kiziakovski, 48 tuổi, ca sĩ chính kiêm nghệ sĩ guitar của Dark Secret Love, cho biết « cố gắng hết sức thay thế họ vì không biết khi nào các huyền thoại nhạc metal trở lại ».

(AFP) - Ấn Độ cử cố vấn của thủ tướng Modi đến Nga. Truyền thông Ấn Độ hôm nay, 06/08/2025, đưa tin ông Ajit Doval, cố vấn an ninh của thủ tướng Narendra Modi đã đến Matxcơva sau khi Washington đe dọa tăng mức thuế quan nhằm vào New Dehli vì mua dầu lửa của Nga. Chuyến thăm Nga của ông Doval diễn ra đúng vào lúc đặc sứ Mỹ Steve Witkoff cũng hiện diện ở Matxcơva, gặp gỡ các lãnh đạo Nga. Hôm thứ Hai, 04/08, bộ Ngoại Giao Ấn Độ phản đối các áp lực từ Mỹ buộc nước này ngừng mua dầu hỏa của Nga. Một đòi hỏi mà New Dehli đánh giá là  « vô căn cứ » và « phi lý », đồng thời khẳng định kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mình.

(AFP) - Trung Quốc phô trương « sói rô-bốt » quân sự. Các hình ảnh được phát trên truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV, ngày 06/08/2025, cho thấy những « con sói » rô-bốt của Trung Quốc, phiên bản mới, có khả năng tàng hình tiến gần đến kẻ thù, nhắm bắn các mục tiêu với độ chính xác và hoạt động trên các địa bàn phức tạp. Nhìn chung, thế hệ rô-bốt « sói » mới này được cho là có khả năng thay thế các binh sĩ trong những điều kiện chiến đấu nguy hiểm để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng trên chiến trường. Trung Quốc đầu tư ồ ạt trong ngành rô-bốt học, một lĩnh vực mà nhiều chuyên gia đánh giá rằng Trung Quốc rất có thể đã qua mặt Hoa Kỳ.

(AFP) - Trung Quốc : Bùng phát dịch bệnh chikungunya. Theo một bài viết của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc, trong khoảng từ gian 27/07 – 02/08/2025, hơn 7.700 người tại tỉnh Quảng Đông (miền nam Trung Quốc) bị nhiễm bệnh sốt chikungunya do muỗi lây truyền. Phần lớn các ca bệnh được ghi nhận tại thành phố công nghiệp Phật Sơn. Một trường hợp được phát hiện tại Hồng Kông. Kênh truyền hình Trung Quốc phát đi hình ảnh cho thấy các nhân viên y tế đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang phun thuốc trừ sâu tại các công viên và không gian xanh, nơi muỗi có thể sinh sôi.

(AFP) - Drone Nga xâm phạm lãnh thổ : Litva đề nghị NATO giúp phòng thủ. Ngoại trưởng Litva, Kestutis Budrys, hôm qua, 05/08/2025, đã viết thư cho lãnh đạo Liên minh Quân sự NATO, đề nghị khối này có « những biện pháp tức thì nhằm củng cố năng lực phòng không cho Litva ». Đề nghị này của Vilnius được đưa ra sau việc hôm 28/07, một drone quân sự Nga mang chất nổ xâm phạm không phận Litva.

(AFP) - Ý bật đèn xanh cho dự án xây cầu treo lớn nhất thế giới. Dự án có trị giá 13,5 tỷ euro hôm nay, 06/08/2025, đã được phó thủ tướng, bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng, Matteo Salvini, phê duyệt trong một cuộc họp. Công trình cầu treo lớn nhất thế giới này sẽ cho phép nối đảo Sicile với lục địa, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. 



**************

Tin tức thế giới 7-8: Ông Trump có thể gặp ông Putin vào tuần tới; Mỹ dọa tăng thuế với Trung Quốc

DUY LINH

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump bắn tín hiệu sớm gặp ông Putin

Ngày 6-8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian "rất sớm", sau những gì ông mô tả là các cuộc đàm phán rất hiệu quả tại Matxcơva giữa đặc phái viên Steve Witkoff và nhà lãnh đạo Nga.

Khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đã được thảo luận trong một cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hãng thông tấn AFP dẫn một nguồn tin cấp cao tại Kiev cho biết cuộc điện đàm còn có sự tham gia của Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Phần Lan.

"Rất có thể sẽ có một cuộc gặp rất sớm", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi khi nào ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga, song không tiết lộ địa điểm diễn ra cuộc gặp.

Báo New York Times và Đài CNN dẫn nguồn từ những người quen thuộc với kế hoạch này cho biết ông Trump dự định sẽ gặp Putin sớm nhất là vào tuần tới, sau đó muốn có một cuộc gặp ba bên với nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ông Zelensky: Sức ép với Nga đã có tác dụng

Trong một thông điệp video phát trên mạng xã hội ngày 6-8, Tổng thống Ukraine Zelensky tin rằng áp lực đã có tác dụng với Nga và Matxcơva hiện đã dễ dàng hơn với một lệnh ngừng bắn.

"Dường như Nga hiện đang nghiêng về lựa chọn ngừng bắn hơn. Áp lực lên họ đang phát huy tác dụng. Nhưng điều quan trọng nhất là họ không lừa dối chúng ta trong các chi tiết - cả chúng ta lẫn Mỹ", ông Zelensky nói sau khi cuộc gặp 3 tiếng giữa đặc phái viên Mỹ Witkoff và Tổng thống Nga Putin kết thúc cùng ngày.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết mặc dù cuộc gặp của ông Witkoff diễn ra tốt đẹp và Nga mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ, các lệnh trừng phạt thứ cấp mà Tổng thống Trump đã đe dọa đối với các quốc gia làm ăn với Nga vẫn dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 8-8.

Trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết hai bên đã trao đổi "tín hiệu" về vấn đề Ukraine và thảo luận về khả năng phát triển hợp tác chiến lược giữa Matxcơva với Washington, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết cho đến khi ông Witkoff báo cáo lại với ông Trump.

ông Trump - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin gặp đặc phái viên Mỹ Witkoff ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump dọa áp thêm thuế Trung Quốc

Trả lời báo giới ngày 6-8, Tổng thống Trump cho biết ông có thể công bố thêm các mức thuế quan mới đối với Trung Quốc, tương tự như mức thuế 25% đã công bố trước đó đối với Ấn Độ do nước này mua dầu của Nga.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố dự kiến sẽ áp thêm các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào nước khác nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, song không cung cấp thêm chi tiết.

"Điều đó có thể xảy ra. Tôi chưa thể nói cho các vị biết. Chúng tôi đã làm điều đó với Ấn Độ và có thể sẽ làm điều đó với một vài nước khác. Một trong số đó có thể là Trung Quốc", ông nói.

Cũng trong cuộc họp báo này, ông Trump thông báo mức thuế 100% sẽ áp dụng cho tất cả chip và bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ, ngoại trừ sản phẩm của các công ty đã cam kết đầu tư hoặc đang sản xuất tại Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ sắp thăm Trung Quốc sau 7 năm

Ngày 6-8, một nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi sẽ thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau hơn 7 năm. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngoại giao đang ấm lên giữa New Delhi và Bắc Kinh.

Theo nguồn tin này, ông Modi sẽ đến Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh đa phương của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến khai mạc ngày 31-8 tại thành phố Thiên Tân.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Trung Quốc kể từ tháng 6-2018. Trước đó, ông Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nga vào tháng 10 năm ngoái.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ của Ấn Độ và Trung Quốc với Mỹ đang gặp vấn đề. Một trong số đó là các lệnh trừng phạt thứ cấp mà ông Trump dọa sẽ áp với hai nước này vì mua dầu Nga.

Xả súng tại căn cứ quân sự Mỹ

Một binh sĩ Mỹ đã xả súng vào các đồng đội tại căn cứ Fort Stewart ở bang Georgia, miền Nam nước Mỹ vào sáng 6-8 (giờ địa phương) khiến 5 người bị thương trước khi bị khống chế.

Vụ việc xảy ra tại Fort Stewart, một căn cứ quân sự lớn của lục quân Mỹ với hàng ngàn binh sĩ và người thân của họ sinh sống.

"Các binh sĩ trong khu vực chứng kiến vụ nổ súng đã ngay lập tức và không chút do dự khống chế người lính, tạo điều kiện cho lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ anh ta", chuẩn tướng John Lubas - chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 3 đóng tại căn cứ cho biết.

Vũ khí quân sự không được sử dụng trong vụ xả súng, thay vào đó là "một khẩu súng ngắn cá nhân", ông Lubas nói thêm.

Rơi trực thăng khiến hai bộ trưởng Ghana thiệt mạng

Ngày 6-8, Phủ Tổng thống Ghana thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường Murtala Muhammed đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng cùng ngày.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng vũ trang báo cáo một chiếc trực thăng chở 3 thành viên phi hành đoàn và 5 người đi trên đó đã biến mất khỏi radar. Phó điều phối viên an ninh quốc gia Alhaji Muniru Mohammed và Phó chủ tịch đảng Hội nghị Dân chủ Quốc gia Samuel Sarpong cũng nằm trong số các nạn nhân.

Chính phủ Ghana mô tả sự việc là "thảm kịch quốc gia" và tuyên bố sẽ treo cờ rủ, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Tẩy màu quần jean

Tin tức thế giới 7-8: Ông Trump bắn tín hiệu gặp ông Putin vào tuần tới - Ảnh 3.

Ảnh của REUTERS

Các nữ công nhân đang dùng giấy nhám để làm phai màu quần jeans tại một xưởng may mặc ở vùng ngoại ô Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 5-8-2025



**************

Rơi trực thăng ở Ghana, loạt bộ trưởng và quan chức thiệt mạng

Trực thăng quân sự rơi ở miền nam Ghana, khiến Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường cùng một số quan chức thiệt mạng.

Trực thăng quân sự Z9 của Ghana chở theo 8 người, gồm 3 thành viên tổ lái và 5 hành khách, sáng 6/8 khởi hành từ thủ đô Accra để tới thị trấn Obuasi ở vùng Ashanti, miền nam đất nước. Phi cơ sau đó biến mất khỏi màn hình radar.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy trực thăng rơi xuống một khu rừng, vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy. Khói lửa vẫn tiếp tục bốc lên khi người dân tiếp cận hiện trường.

Hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự ở  vùng Ashanti, Ghana ngày 6/8. Ảnh: JoyNews

Hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự ở vùng Ashanti, Ghana ngày 6/8. Ảnh: JoyNews

Julius Debrah, Chánh văn phòng Tổng thống Ghana, xác nhận tai nạn đã khiến toàn bộ người trên trực thăng thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Edward Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ Ibrahim Murtala Muhammed.

Phó điều phối viên an ninh quốc gia Alhaji Muniru Mohammed và Samuel Sarpong, Phó chủ tịch đảng Hội nghị Dân chủ Quốc gia của Tổng thống John Mahama, cũng nằm trong số các nạn nhân.

Chính phủ Ghana mô tả sự việc là "thảm kịch quốc gia" và tuyên bố sẽ treo cờ rủ. "Tổng thống và chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người đã thiệt mạng khi phụng sự đất nước", Chánh văn phòng Debrah nói.

Ông Boamah trở thành Bộ trưởng Quốc phòng vào đầu năm nay, ngay sau khi Tổng thống Mahama tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1. Ông từng đảm đương chức vụ bộ trưởng truyền thông khi ông Mahama làm tổng thống nhiệm kỳ 2012-2017, và thứ trưởng môi trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Ghana Edward Omane Boamah (trái) và Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ Ibrahim Murtala Muhammed. Ảnh: X/Kashmir Exclusive

Bộ trưởng Boamah (trái) và Bộ trưởng Muhammed. Ảnh: X/Kashmir Exclusive

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, AP)


************

Đặc sứ Mỹ đến Nga bàn về hồ sơ Ukraina trước ngày hết hạn tối hậu thư của Donald Trump

Minh Anh

Hôm nay, 06/08/2025, đặc sứ của tổng thống Trump về Ukraina, ông Steve Witkoff đã đến Matxcơva và có cuộc gặp với tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm Nga của ông Witkoff diễn ra vào lúc tối hậu thư của tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hết hạn vào ngày 08/08.

Đăng ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo hình ảnh do bộ phận báo chí của tổng thống Nga công bố, đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã được tổng thống Vladimir Putin tiếp đón nồng nhiệt tại điện Kremlin. Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã nhiều lần đến Nga gặp tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nỗ lực từ chính quyền Trump, những chuyến đi này của ông Witkoff đều không làm cho nguyên thủ Nga thay đổi lập trường.

Cuộc gặp lầnnày diễn ra vào thời điểm hạn định tối hậu thư mà tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cho Nga để chấm dứt chiến tranh sẽ hết hạn trong hai ngày tới. Ông Trump đe dọa giáng những đòn trừng phạt mới nếu Matxcơva không ngưng chiến theo hạn định.

Quan hệ Nga – Mỹ từ một tuần nay bỗng trở nên căng thẳng với việc Donald Trump thông báo điều động hai tầu ngầm hạt nhân. Ngoài ra, tổng thống Mỹ còn dọa sẽ có những biện pháp thuế nhắm vào những nước có giao thương với Nga.

Liệu tổng thống Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Nga nếu như các yêu cầu của ông không được đáp ứng, vào lúc giới ngoại giao phương Tây cho rằng các chuyến công du Nga trước đây của đặc sứ Mỹ có nhiều dấu hiệu thể hiện sự thông đồng và khinh suất quá mức của chính quyền Trump ?

Thông tín viên Anissa El Jabri tại Matxcơva giải thích :

« Nói về thông đồng, trong chuyến thăm Matxcơva thứ hai, ông Steve Witkoff được trao một món quà để tặng tổng thống Mỹ, cảnh này nằm ngoài tầm ống kính báo chí. Đó là bức chân dung ông Trump do một họa sĩ Nga thân cận với điện Kremlin vẽ tặng, tái hiện phản ứng của Trump đứng giơ cao nắm đấm trong vụ ám sát hụt tại một chiến dịch tranh cử. Nhà tỷ phú bất động sản còn thuật lại rằng nguyên thủ Nga khi ấy đã cầu nguyện cho ông.

Về sự khinh suất, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, ông Steve Witkoff trong ba cuộc gặp cấp cao, bị cáo buộc dùng phiên dịch chính thức người Nga mà không có phiên dịch từ đại sứ quán Mỹ đi cùng. Một sự vi phạm nghi thức ngoại giao chưa từng có nhằm bảo vệ tất cả các đặc phái viên ngoại giao.

Bất kể ra sao, ông trùm bất động sản Mỹ chưa bao giờ tỏ ra là người hiểu biết hồ sơ này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Carlson Tucker, người điều khiển chương trình truyền hình Mỹ, một người ủng hộ Donald Trump rất nhiệt tình và bản thân ông cũng rất thân thiện với điện Kremlin, Steve Witkoff không tài nào nêu tên bốn vùng của Ukraina bị Nga sáp nhập vào tháng 9/2022. Ông ấy nhầm lẫn chúng với Crimée, khu vực bị sáp nhập năm 2014, thời điểm rất xa trước khi xảy cuộc xâm lược Ukraina trên diện rộng. »

NATO sẽ điều phối việc cung cấp vũ khí thường xuyên và quy mô cho Ukraina

Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO, bắt đầu điều phối các viện trợ vũ khí lớn cho Ukraina. Sau Hà Lan, hôm qua, 05/08/2025, đến lượt các nước Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch loan báo sẽ phối hợp đóng góp để cung cấp 500 triệu đô la vũ khí cho Ukraina, bao gồm các hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng, đạn dược và phụ tùng thay thế.

NATO hôm qua cam kết « chuẩn bị và phân phối nhanh chóng cũng như thường xuyên » những gói thiết bị quân sự này. Phần lớn các loại vũ khí này được mua tại Mỹ, quốc gia có kho dự trữ quân sự sẵn sàng lớn hơn và sở hữu nhiều loại vũ khí hiệu quả. Chính quyền Trump khẳng định không cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho Ukraina. Hãng tin Mỹ nhấn mạnh, số vũ khí chi viện này được thực hiện ngoài các cam kết quân sự khác.

Hôm thứ Sáu, 01/08, Đức thông báo chuyển giao thêm hai hệ thống phòng không Patriot cho Ukraina trong những ngày sắp tới. Quyết định này của Berlin được đưa ra sau khi nhận được bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ ưu tiên chuyển giao các hệ thống Patriot mới cho Đức để bổ sung kho vũ khí.

Động thái này cho thấy NATO đang mở rộng vai trò không còn dừng ở việc chỉ cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Ukraina như trước đây. Donald Trump khi nhậm chức vào tháng Giêng năm 2025, đã tuyên bố rằng kể từ giờ các đồng minh châu Âu phải tự lo liệu an ninh của chính minh và của quốc gia láng giềng đang bị chiến tranh tàn phá.

Nguyên thủ Mỹ không đưa ra bất kỳ lời hứa công khai nào về vũ khí hoặc hỗ trợ kinh tế cho Ukraina. Ngày 28/07/2025, tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ « sẽ gởi thiết bị quân sự và nhiều thiết bị khác cho NATO và họ sẽ làm những gì họ muốn, nhưng tôi đoán phần lớn là hợp tác với Ukraina »


*************

Israel : Tham mưu trưởng bị ép “thực hiện” quyết định chiếm toàn bộ Gaza

Thu Hằng

ISRAEL - CHIẾM ĐÓNG GAZA

Tối 05/08/2025, nội các an ninh Israel đã họp trong 3 tiếng để chuẩn bị “chiếm toàn bộ dải Gaza” và giải thoát cho 22 con tin còn lại. Chủ trương của thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị tổng tư lệnh quân đội Eyal Zamir phản đối kịch liệt. Ngày 06/08, bộ trưởng Quốc Phòng Israel Katz khẳng định quân đội sẽ phải “thi hành” các quyết định chính trị. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc Israel mở rộng chiến dịch sẽ gây ra “những hậu quả thảm khốc” ở Gaza.


Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference, in Jerusalem, May 21, 2025.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại Jerusalem, ngày 21/05/2025. REUTERS - Ronen Zvulun

Quảng cáo

Thông tín viên Michel Paul tại Jérusalem tường trình :

“Chiếm hoàn toàn dải Gaza. Đây là chủ trương của thủ tướng Benjamin Netanyahu, theo những người thân cận với ông. Nói rõ ràng hơn, điều này có nghĩa là chiếm đóng thành phố Gaza và các trại tị nạn ở trung tâm vùng đất Palestine. Đây là những khu vực đông dân cư, nơi các con tin có khả năng đang bị giam giữ. Và đây cũng là lý do tại sao tướng Eyal Zamir, tham mưu trưởng, phản đối chỉ thị này. Ông nói rằng Israel lao thẳng vào một cuộc phục kích ở Gaza. Tham mưu trưởng quân đội cảnh báo rằng việc giao tranh lan rộng có thể dẫn đến việc không bao giờ tìm thấy một số con tin.

Hai nhà lãnh đạo Netanyahu và Zamir đã đối đầu nhau trong cuộc họp an ninh hôm qua (05/08). Sau đó văn phòng thủ tướng đã ra một tuyên bố ngắn gọn : “Quân đội Israel sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào của nội các an ninh”.

Đối với diễn đàn gia đình các con tin, việc chiếm đóng hoàn toàn dải Gaza rõ ràng là một bản án tử hình cho 22 con tin vẫn được cho là còn sống. Bước tiếp theo là vào ngày mai, thứ Năm 07/08, lúc 18 giờ (giờ địa phương), nội các an ninh Israel, bao gồm những bộ trưởng cực đoan nhất, sẽ phải đưa ra quyết định”.

Tại Gaza, có thêm 5 người chết vì đói trong vòng 24 giờ qua, theo thống kê của bộ Y Tế thuộc phong trào Hamas ở Gaza ngày 06/08 được AFP trích dẫn. Trong tổng số ít nhất 193 người chết đói cho đến nay có 96 trẻ em. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc – OCHA - cảnh báo hàng cứu trợ được phép vào dải Gaza mang chút sinh lực nhưng không đủ. Gaza cần “vài trăm xe tải viện trợ mỗi ngày, chứ không phải mỗi tuần và việc này phải kéo dài nhiều tháng, thậm chí là vài năm”.


************

Ông Trump có thể gặp ông Putin vào tuần tới

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có thể gặp nhau vào tuần tới, sau các cuộc đàm phán "hiệu quả" giữa phái viên Mỹ và ông chủ Điện Kremlin tại Moskva.

"Có cơ hội tốt để cuộc gặp diễn ra rất sớm", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6/8, khi được hỏi khi nào ông sẽ gặp lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ông Trump không tiết lộ thời gian và địa điểm của cuộc gặp, song truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Tổng thống dự định gặp lãnh đạo Nga Vladimir Putin sớm nhất vào tuần tới, và sau đó muốn tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga, Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cũng đưa ra thông tin tương tự.

Khi được hỏi về khả năng này, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói phía Nga đã bày tỏ với Tổng thống Trump mong muốn tiến hành cuộc gặp, và Tổng thống "sẵn sàng gặp cả ông Putin và ông Volodymyr Zelensky".

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin từ phía Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Kế hoạch gặp thượng đỉnh cũng đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky hôm 6/8. Một nguồn tin cấp cao tại Kiev cho biết Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các lãnh đạo Anh, Đức, Phần Lan tham gia cuộc điện đàm này.

Phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8 tới Moskva và đàm phán với Tổng thống Putin trong khoảng ba giờ. Điện Kremlin mô tả cuộc đàm phán "hữu ích và mang tính xây dựng", với các chủ đề về xung đột Ukraine và tiềm năng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội rằng hai bên "đạt tiến triển lớn" và ông đã thông báo nội dung đàm phán cho một số đồng minh châu Âu. "Mọi người đều thống nhất rằng cuộc chiến này phải kết thúc, và chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu đó trong những ngày và tuần tới", ông cho hay.

Tuy nhiên, vài phút sau, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington vẫn sẽ áp lệnh trừng phạt thứ cấp với các đối tác thương mại chủ chốt của Nga vào ngày 8/8, theo tối hậu thư ông Trump đã đưa ra hồi tháng 7.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump đã mở lại các kênh ngoại giao cấp cao với Nga, đảo ngược cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm. Washington lập luận rằng sự hợp tác giữa hai siêu cường hạt nhân là thiết yếu và có thể mang lại lợi ích chung.

Tuy nhiên, quan hệ Washington - Moskva ngày càng căng thẳng khi Tổng thống Trump liên tục cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 8/8. Ba vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu năm đã không đạt tiến triển nào về lệnh ngừng bắn, do lập trường của hai bên quá khác biệt.

Cuộc gặp trực tiếp gần nhất giữa một tổng thống Mỹ và tổng thống Nga diễn ra hồi tháng 6/2021, khi ông Putin gặp ông Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ. Người đứng đầu Điện Kremlin và Tổng thống Ukraine đã không gặp nhau kể từ tháng 12/2019 và nhiều lần công kích, chỉ trích nhau.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 07 tháng 8 -2025

xxxxx


Trump

************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

6 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Franceinfo) - 13.000 ha bị thiêu rụi ở tỉnh Aude, miền nam Pháp. Trong thông cáo sáng 06/08/2025, Sở cảnh sát tỉnh cho biết vụ cháy từ chiều 05/08 vẫn « tiếp tục lan rộng » và đã « đi qua 15 xã ». Vụ cháy rừng được coi là lớn nhất tại Pháp trong mùa hè này đã khiến một phụ nữ thiệt mạng tại nhà và một người khác mất tích, 9 người bị thương. Người dân được kêu gọi « ở nhà, trừ khi được lệnh sơ tán ». Khoảng 1.900 lính cứu hỏa và 500 xe đã được huy động. Trục đường cao tốc A9 nối với Tây Ban Nha bị đóng gây ùn tắc trên các tuyến đường thứ cấp.

(AFP) - Đảo Cook công bố thỏa thuận về khoáng sản dưới đáy biển với Mỹ. Trong thông cáo ngày 06/08/2025, chính phủ Cook nhấn mạnh thỏa thuận đi kèm « với cam kết về tiến bộ khoa học, thịnh vượng chung, tự chủ kinh tế và quản lý môi trường ». Các công ty khai khoáng sản hy vọng một ngày nào đó sẽ kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách khai thác các hạt đa kim loại từ đáy đại dương, chứa đầy mangan, coban, đồng và niken. Đây là những vật liệu không thể thiếu đối với nền kinh tế thế giới. Còn các nhà bảo vệ môi trường lo ngại quá trình khai thác này chỉ hủy hoại thêm hệ sinh thái. Cuối tháng 02, đảo Cook từng nêu một thỏa thuận khai thác đáy biển với Trung Quốc, nước tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở châu Đại Dương.

(AFP) - Cuba : Giới đấu tranh lên án ngày « quản thúc tại gia ». Nhiều nhà hoạt động, nhà báo và người thân của những người bất đồng chính kiến bị cầm tù đã bị nhân viên an ninh bắt giữ hoặc ngăn cản họ rời khỏi nhà ngày 05/08/2025 nhân kỷ niệm « Maleconazo ». Cuộc biểu tình quy mô lớn duy nhất mà chủ tịch Fidel Castro phải đối mặt trong thời gian ông cầm quyền diễn ra ngày 05/08/1994. Hàng trăm người đã xuống đường ở khu vực bờ sông Malecón, thủ đô La Habana, dẫn đến « Cuộc khủng hoảng Balsero », sau đó nhiều người Cuba đã vượt biển trên những chiếc thuyền ọp ẹp để đến Mỹ. Chính phủ cáo buộc đài phát thanh Radio Martí do Washington tài trợ và phát sóng đến Cuba, đứng sau kích động cuộc biểu tình này.

(AFP) - Các kênh truyền thông Nga bị cấm, vẫn truy cập được tại Liên Hiệp Châu Âu. Báo cáo được Viện Đối thoại Chiến lược - ISD, trụ sở tại Luân Đôn (Anh), công bố ngày 05/08/2025 lên án « thất bại » của Bruxelles trong việc hỗ trợ các nước thành viên và các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn những cơ quan bị trừng phạt như đài RT, Sputnik, cùng nhiều kênh khác và báo chí do Nhà nước Nga kiểm soát. Cho dù mỗi nước chịu trách nhiệm chặn nhưng Ủy Ban Châu Âu đã không lập « danh sách tham chiếu các phiên bản tên miền khác nhau » hoặc địa chỉ internet của các thực thể bị trừng phạt. Ba năm sau lệnh cấm, « các cơ quan truyền thông Nhà nước Nga vẫn duy trì hiện diện trực tuyến một cách mạnh mẽ và điều này là một thách thức cho các nền dân chủ châu Âu ».

(AFP) - Các ban nhạc Nga hát lại các bài của nghệ sĩ phương Tây. Nhờ vậy, nhiều ban nhạc Nga đã trở nên nổi tiếng vì đã thỏa mãn niềm đam mê nhạc metal, từ Metallica, Depeche Mode, Nick Cave… của người dân Nga. Từ khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraina tháng 02/2022, các ban nhạc Mỹ  The Killers, Green Day hoặc Anh Gorillaz, cùng nhiều ban nhạc khác, hủy các buổi biểu diễn đã được lên kế hoạch ở Nga. Vladimir Kiziakovski, 48 tuổi, ca sĩ chính kiêm nghệ sĩ guitar của Dark Secret Love, cho biết « cố gắng hết sức thay thế họ vì không biết khi nào các huyền thoại nhạc metal trở lại ».

(AFP) - Ấn Độ cử cố vấn của thủ tướng Modi đến Nga. Truyền thông Ấn Độ hôm nay, 06/08/2025, đưa tin ông Ajit Doval, cố vấn an ninh của thủ tướng Narendra Modi đã đến Matxcơva sau khi Washington đe dọa tăng mức thuế quan nhằm vào New Dehli vì mua dầu lửa của Nga. Chuyến thăm Nga của ông Doval diễn ra đúng vào lúc đặc sứ Mỹ Steve Witkoff cũng hiện diện ở Matxcơva, gặp gỡ các lãnh đạo Nga. Hôm thứ Hai, 04/08, bộ Ngoại Giao Ấn Độ phản đối các áp lực từ Mỹ buộc nước này ngừng mua dầu hỏa của Nga. Một đòi hỏi mà New Dehli đánh giá là  « vô căn cứ » và « phi lý », đồng thời khẳng định kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mình.

(AFP) - Trung Quốc phô trương « sói rô-bốt » quân sự. Các hình ảnh được phát trên truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV, ngày 06/08/2025, cho thấy những « con sói » rô-bốt của Trung Quốc, phiên bản mới, có khả năng tàng hình tiến gần đến kẻ thù, nhắm bắn các mục tiêu với độ chính xác và hoạt động trên các địa bàn phức tạp. Nhìn chung, thế hệ rô-bốt « sói » mới này được cho là có khả năng thay thế các binh sĩ trong những điều kiện chiến đấu nguy hiểm để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng trên chiến trường. Trung Quốc đầu tư ồ ạt trong ngành rô-bốt học, một lĩnh vực mà nhiều chuyên gia đánh giá rằng Trung Quốc rất có thể đã qua mặt Hoa Kỳ.

(AFP) - Trung Quốc : Bùng phát dịch bệnh chikungunya. Theo một bài viết của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc, trong khoảng từ gian 27/07 – 02/08/2025, hơn 7.700 người tại tỉnh Quảng Đông (miền nam Trung Quốc) bị nhiễm bệnh sốt chikungunya do muỗi lây truyền. Phần lớn các ca bệnh được ghi nhận tại thành phố công nghiệp Phật Sơn. Một trường hợp được phát hiện tại Hồng Kông. Kênh truyền hình Trung Quốc phát đi hình ảnh cho thấy các nhân viên y tế đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang phun thuốc trừ sâu tại các công viên và không gian xanh, nơi muỗi có thể sinh sôi.

(AFP) - Drone Nga xâm phạm lãnh thổ : Litva đề nghị NATO giúp phòng thủ. Ngoại trưởng Litva, Kestutis Budrys, hôm qua, 05/08/2025, đã viết thư cho lãnh đạo Liên minh Quân sự NATO, đề nghị khối này có « những biện pháp tức thì nhằm củng cố năng lực phòng không cho Litva ». Đề nghị này của Vilnius được đưa ra sau việc hôm 28/07, một drone quân sự Nga mang chất nổ xâm phạm không phận Litva.

(AFP) - Ý bật đèn xanh cho dự án xây cầu treo lớn nhất thế giới. Dự án có trị giá 13,5 tỷ euro hôm nay, 06/08/2025, đã được phó thủ tướng, bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng, Matteo Salvini, phê duyệt trong một cuộc họp. Công trình cầu treo lớn nhất thế giới này sẽ cho phép nối đảo Sicile với lục địa, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. 



**************

Tin tức thế giới 7-8: Ông Trump có thể gặp ông Putin vào tuần tới; Mỹ dọa tăng thuế với Trung Quốc

DUY LINH

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump bắn tín hiệu sớm gặp ông Putin

Ngày 6-8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian "rất sớm", sau những gì ông mô tả là các cuộc đàm phán rất hiệu quả tại Matxcơva giữa đặc phái viên Steve Witkoff và nhà lãnh đạo Nga.

Khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đã được thảo luận trong một cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hãng thông tấn AFP dẫn một nguồn tin cấp cao tại Kiev cho biết cuộc điện đàm còn có sự tham gia của Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Phần Lan.

"Rất có thể sẽ có một cuộc gặp rất sớm", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi khi nào ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga, song không tiết lộ địa điểm diễn ra cuộc gặp.

Báo New York Times và Đài CNN dẫn nguồn từ những người quen thuộc với kế hoạch này cho biết ông Trump dự định sẽ gặp Putin sớm nhất là vào tuần tới, sau đó muốn có một cuộc gặp ba bên với nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ông Zelensky: Sức ép với Nga đã có tác dụng

Trong một thông điệp video phát trên mạng xã hội ngày 6-8, Tổng thống Ukraine Zelensky tin rằng áp lực đã có tác dụng với Nga và Matxcơva hiện đã dễ dàng hơn với một lệnh ngừng bắn.

"Dường như Nga hiện đang nghiêng về lựa chọn ngừng bắn hơn. Áp lực lên họ đang phát huy tác dụng. Nhưng điều quan trọng nhất là họ không lừa dối chúng ta trong các chi tiết - cả chúng ta lẫn Mỹ", ông Zelensky nói sau khi cuộc gặp 3 tiếng giữa đặc phái viên Mỹ Witkoff và Tổng thống Nga Putin kết thúc cùng ngày.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết mặc dù cuộc gặp của ông Witkoff diễn ra tốt đẹp và Nga mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ, các lệnh trừng phạt thứ cấp mà Tổng thống Trump đã đe dọa đối với các quốc gia làm ăn với Nga vẫn dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 8-8.

Trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết hai bên đã trao đổi "tín hiệu" về vấn đề Ukraine và thảo luận về khả năng phát triển hợp tác chiến lược giữa Matxcơva với Washington, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết cho đến khi ông Witkoff báo cáo lại với ông Trump.

ông Trump - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin gặp đặc phái viên Mỹ Witkoff ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump dọa áp thêm thuế Trung Quốc

Trả lời báo giới ngày 6-8, Tổng thống Trump cho biết ông có thể công bố thêm các mức thuế quan mới đối với Trung Quốc, tương tự như mức thuế 25% đã công bố trước đó đối với Ấn Độ do nước này mua dầu của Nga.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố dự kiến sẽ áp thêm các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào nước khác nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, song không cung cấp thêm chi tiết.

"Điều đó có thể xảy ra. Tôi chưa thể nói cho các vị biết. Chúng tôi đã làm điều đó với Ấn Độ và có thể sẽ làm điều đó với một vài nước khác. Một trong số đó có thể là Trung Quốc", ông nói.

Cũng trong cuộc họp báo này, ông Trump thông báo mức thuế 100% sẽ áp dụng cho tất cả chip và bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ, ngoại trừ sản phẩm của các công ty đã cam kết đầu tư hoặc đang sản xuất tại Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ sắp thăm Trung Quốc sau 7 năm

Ngày 6-8, một nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi sẽ thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau hơn 7 năm. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngoại giao đang ấm lên giữa New Delhi và Bắc Kinh.

Theo nguồn tin này, ông Modi sẽ đến Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh đa phương của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến khai mạc ngày 31-8 tại thành phố Thiên Tân.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Trung Quốc kể từ tháng 6-2018. Trước đó, ông Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nga vào tháng 10 năm ngoái.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ của Ấn Độ và Trung Quốc với Mỹ đang gặp vấn đề. Một trong số đó là các lệnh trừng phạt thứ cấp mà ông Trump dọa sẽ áp với hai nước này vì mua dầu Nga.

Xả súng tại căn cứ quân sự Mỹ

Một binh sĩ Mỹ đã xả súng vào các đồng đội tại căn cứ Fort Stewart ở bang Georgia, miền Nam nước Mỹ vào sáng 6-8 (giờ địa phương) khiến 5 người bị thương trước khi bị khống chế.

Vụ việc xảy ra tại Fort Stewart, một căn cứ quân sự lớn của lục quân Mỹ với hàng ngàn binh sĩ và người thân của họ sinh sống.

"Các binh sĩ trong khu vực chứng kiến vụ nổ súng đã ngay lập tức và không chút do dự khống chế người lính, tạo điều kiện cho lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ anh ta", chuẩn tướng John Lubas - chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 3 đóng tại căn cứ cho biết.

Vũ khí quân sự không được sử dụng trong vụ xả súng, thay vào đó là "một khẩu súng ngắn cá nhân", ông Lubas nói thêm.

Rơi trực thăng khiến hai bộ trưởng Ghana thiệt mạng

Ngày 6-8, Phủ Tổng thống Ghana thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường Murtala Muhammed đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng cùng ngày.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng vũ trang báo cáo một chiếc trực thăng chở 3 thành viên phi hành đoàn và 5 người đi trên đó đã biến mất khỏi radar. Phó điều phối viên an ninh quốc gia Alhaji Muniru Mohammed và Phó chủ tịch đảng Hội nghị Dân chủ Quốc gia Samuel Sarpong cũng nằm trong số các nạn nhân.

Chính phủ Ghana mô tả sự việc là "thảm kịch quốc gia" và tuyên bố sẽ treo cờ rủ, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Tẩy màu quần jean

Tin tức thế giới 7-8: Ông Trump bắn tín hiệu gặp ông Putin vào tuần tới - Ảnh 3.

Ảnh của REUTERS

Các nữ công nhân đang dùng giấy nhám để làm phai màu quần jeans tại một xưởng may mặc ở vùng ngoại ô Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 5-8-2025



**************

Rơi trực thăng ở Ghana, loạt bộ trưởng và quan chức thiệt mạng

Trực thăng quân sự rơi ở miền nam Ghana, khiến Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường cùng một số quan chức thiệt mạng.

Trực thăng quân sự Z9 của Ghana chở theo 8 người, gồm 3 thành viên tổ lái và 5 hành khách, sáng 6/8 khởi hành từ thủ đô Accra để tới thị trấn Obuasi ở vùng Ashanti, miền nam đất nước. Phi cơ sau đó biến mất khỏi màn hình radar.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy trực thăng rơi xuống một khu rừng, vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy. Khói lửa vẫn tiếp tục bốc lên khi người dân tiếp cận hiện trường.

Hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự ở  vùng Ashanti, Ghana ngày 6/8. Ảnh: JoyNews

Hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự ở vùng Ashanti, Ghana ngày 6/8. Ảnh: JoyNews

Julius Debrah, Chánh văn phòng Tổng thống Ghana, xác nhận tai nạn đã khiến toàn bộ người trên trực thăng thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Edward Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ Ibrahim Murtala Muhammed.

Phó điều phối viên an ninh quốc gia Alhaji Muniru Mohammed và Samuel Sarpong, Phó chủ tịch đảng Hội nghị Dân chủ Quốc gia của Tổng thống John Mahama, cũng nằm trong số các nạn nhân.

Chính phủ Ghana mô tả sự việc là "thảm kịch quốc gia" và tuyên bố sẽ treo cờ rủ. "Tổng thống và chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người đã thiệt mạng khi phụng sự đất nước", Chánh văn phòng Debrah nói.

Ông Boamah trở thành Bộ trưởng Quốc phòng vào đầu năm nay, ngay sau khi Tổng thống Mahama tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1. Ông từng đảm đương chức vụ bộ trưởng truyền thông khi ông Mahama làm tổng thống nhiệm kỳ 2012-2017, và thứ trưởng môi trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Ghana Edward Omane Boamah (trái) và Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ Ibrahim Murtala Muhammed. Ảnh: X/Kashmir Exclusive

Bộ trưởng Boamah (trái) và Bộ trưởng Muhammed. Ảnh: X/Kashmir Exclusive

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, AP)


************

Đặc sứ Mỹ đến Nga bàn về hồ sơ Ukraina trước ngày hết hạn tối hậu thư của Donald Trump

Minh Anh

Hôm nay, 06/08/2025, đặc sứ của tổng thống Trump về Ukraina, ông Steve Witkoff đã đến Matxcơva và có cuộc gặp với tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm Nga của ông Witkoff diễn ra vào lúc tối hậu thư của tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hết hạn vào ngày 08/08.

Đăng ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo hình ảnh do bộ phận báo chí của tổng thống Nga công bố, đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã được tổng thống Vladimir Putin tiếp đón nồng nhiệt tại điện Kremlin. Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã nhiều lần đến Nga gặp tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nỗ lực từ chính quyền Trump, những chuyến đi này của ông Witkoff đều không làm cho nguyên thủ Nga thay đổi lập trường.

Cuộc gặp lầnnày diễn ra vào thời điểm hạn định tối hậu thư mà tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cho Nga để chấm dứt chiến tranh sẽ hết hạn trong hai ngày tới. Ông Trump đe dọa giáng những đòn trừng phạt mới nếu Matxcơva không ngưng chiến theo hạn định.

Quan hệ Nga – Mỹ từ một tuần nay bỗng trở nên căng thẳng với việc Donald Trump thông báo điều động hai tầu ngầm hạt nhân. Ngoài ra, tổng thống Mỹ còn dọa sẽ có những biện pháp thuế nhắm vào những nước có giao thương với Nga.

Liệu tổng thống Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Nga nếu như các yêu cầu của ông không được đáp ứng, vào lúc giới ngoại giao phương Tây cho rằng các chuyến công du Nga trước đây của đặc sứ Mỹ có nhiều dấu hiệu thể hiện sự thông đồng và khinh suất quá mức của chính quyền Trump ?

Thông tín viên Anissa El Jabri tại Matxcơva giải thích :

« Nói về thông đồng, trong chuyến thăm Matxcơva thứ hai, ông Steve Witkoff được trao một món quà để tặng tổng thống Mỹ, cảnh này nằm ngoài tầm ống kính báo chí. Đó là bức chân dung ông Trump do một họa sĩ Nga thân cận với điện Kremlin vẽ tặng, tái hiện phản ứng của Trump đứng giơ cao nắm đấm trong vụ ám sát hụt tại một chiến dịch tranh cử. Nhà tỷ phú bất động sản còn thuật lại rằng nguyên thủ Nga khi ấy đã cầu nguyện cho ông.

Về sự khinh suất, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, ông Steve Witkoff trong ba cuộc gặp cấp cao, bị cáo buộc dùng phiên dịch chính thức người Nga mà không có phiên dịch từ đại sứ quán Mỹ đi cùng. Một sự vi phạm nghi thức ngoại giao chưa từng có nhằm bảo vệ tất cả các đặc phái viên ngoại giao.

Bất kể ra sao, ông trùm bất động sản Mỹ chưa bao giờ tỏ ra là người hiểu biết hồ sơ này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Carlson Tucker, người điều khiển chương trình truyền hình Mỹ, một người ủng hộ Donald Trump rất nhiệt tình và bản thân ông cũng rất thân thiện với điện Kremlin, Steve Witkoff không tài nào nêu tên bốn vùng của Ukraina bị Nga sáp nhập vào tháng 9/2022. Ông ấy nhầm lẫn chúng với Crimée, khu vực bị sáp nhập năm 2014, thời điểm rất xa trước khi xảy cuộc xâm lược Ukraina trên diện rộng. »

NATO sẽ điều phối việc cung cấp vũ khí thường xuyên và quy mô cho Ukraina

Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO, bắt đầu điều phối các viện trợ vũ khí lớn cho Ukraina. Sau Hà Lan, hôm qua, 05/08/2025, đến lượt các nước Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch loan báo sẽ phối hợp đóng góp để cung cấp 500 triệu đô la vũ khí cho Ukraina, bao gồm các hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng, đạn dược và phụ tùng thay thế.

NATO hôm qua cam kết « chuẩn bị và phân phối nhanh chóng cũng như thường xuyên » những gói thiết bị quân sự này. Phần lớn các loại vũ khí này được mua tại Mỹ, quốc gia có kho dự trữ quân sự sẵn sàng lớn hơn và sở hữu nhiều loại vũ khí hiệu quả. Chính quyền Trump khẳng định không cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho Ukraina. Hãng tin Mỹ nhấn mạnh, số vũ khí chi viện này được thực hiện ngoài các cam kết quân sự khác.

Hôm thứ Sáu, 01/08, Đức thông báo chuyển giao thêm hai hệ thống phòng không Patriot cho Ukraina trong những ngày sắp tới. Quyết định này của Berlin được đưa ra sau khi nhận được bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ ưu tiên chuyển giao các hệ thống Patriot mới cho Đức để bổ sung kho vũ khí.

Động thái này cho thấy NATO đang mở rộng vai trò không còn dừng ở việc chỉ cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Ukraina như trước đây. Donald Trump khi nhậm chức vào tháng Giêng năm 2025, đã tuyên bố rằng kể từ giờ các đồng minh châu Âu phải tự lo liệu an ninh của chính minh và của quốc gia láng giềng đang bị chiến tranh tàn phá.

Nguyên thủ Mỹ không đưa ra bất kỳ lời hứa công khai nào về vũ khí hoặc hỗ trợ kinh tế cho Ukraina. Ngày 28/07/2025, tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ « sẽ gởi thiết bị quân sự và nhiều thiết bị khác cho NATO và họ sẽ làm những gì họ muốn, nhưng tôi đoán phần lớn là hợp tác với Ukraina »


*************

Israel : Tham mưu trưởng bị ép “thực hiện” quyết định chiếm toàn bộ Gaza

Thu Hằng

ISRAEL - CHIẾM ĐÓNG GAZA

Tối 05/08/2025, nội các an ninh Israel đã họp trong 3 tiếng để chuẩn bị “chiếm toàn bộ dải Gaza” và giải thoát cho 22 con tin còn lại. Chủ trương của thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị tổng tư lệnh quân đội Eyal Zamir phản đối kịch liệt. Ngày 06/08, bộ trưởng Quốc Phòng Israel Katz khẳng định quân đội sẽ phải “thi hành” các quyết định chính trị. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc Israel mở rộng chiến dịch sẽ gây ra “những hậu quả thảm khốc” ở Gaza.


Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference, in Jerusalem, May 21, 2025.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại Jerusalem, ngày 21/05/2025. REUTERS - Ronen Zvulun

Quảng cáo

Thông tín viên Michel Paul tại Jérusalem tường trình :

“Chiếm hoàn toàn dải Gaza. Đây là chủ trương của thủ tướng Benjamin Netanyahu, theo những người thân cận với ông. Nói rõ ràng hơn, điều này có nghĩa là chiếm đóng thành phố Gaza và các trại tị nạn ở trung tâm vùng đất Palestine. Đây là những khu vực đông dân cư, nơi các con tin có khả năng đang bị giam giữ. Và đây cũng là lý do tại sao tướng Eyal Zamir, tham mưu trưởng, phản đối chỉ thị này. Ông nói rằng Israel lao thẳng vào một cuộc phục kích ở Gaza. Tham mưu trưởng quân đội cảnh báo rằng việc giao tranh lan rộng có thể dẫn đến việc không bao giờ tìm thấy một số con tin.

Hai nhà lãnh đạo Netanyahu và Zamir đã đối đầu nhau trong cuộc họp an ninh hôm qua (05/08). Sau đó văn phòng thủ tướng đã ra một tuyên bố ngắn gọn : “Quân đội Israel sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào của nội các an ninh”.

Đối với diễn đàn gia đình các con tin, việc chiếm đóng hoàn toàn dải Gaza rõ ràng là một bản án tử hình cho 22 con tin vẫn được cho là còn sống. Bước tiếp theo là vào ngày mai, thứ Năm 07/08, lúc 18 giờ (giờ địa phương), nội các an ninh Israel, bao gồm những bộ trưởng cực đoan nhất, sẽ phải đưa ra quyết định”.

Tại Gaza, có thêm 5 người chết vì đói trong vòng 24 giờ qua, theo thống kê của bộ Y Tế thuộc phong trào Hamas ở Gaza ngày 06/08 được AFP trích dẫn. Trong tổng số ít nhất 193 người chết đói cho đến nay có 96 trẻ em. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc – OCHA - cảnh báo hàng cứu trợ được phép vào dải Gaza mang chút sinh lực nhưng không đủ. Gaza cần “vài trăm xe tải viện trợ mỗi ngày, chứ không phải mỗi tuần và việc này phải kéo dài nhiều tháng, thậm chí là vài năm”.


************

Ông Trump có thể gặp ông Putin vào tuần tới

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có thể gặp nhau vào tuần tới, sau các cuộc đàm phán "hiệu quả" giữa phái viên Mỹ và ông chủ Điện Kremlin tại Moskva.

"Có cơ hội tốt để cuộc gặp diễn ra rất sớm", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6/8, khi được hỏi khi nào ông sẽ gặp lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ông Trump không tiết lộ thời gian và địa điểm của cuộc gặp, song truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Tổng thống dự định gặp lãnh đạo Nga Vladimir Putin sớm nhất vào tuần tới, và sau đó muốn tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga, Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cũng đưa ra thông tin tương tự.

Khi được hỏi về khả năng này, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói phía Nga đã bày tỏ với Tổng thống Trump mong muốn tiến hành cuộc gặp, và Tổng thống "sẵn sàng gặp cả ông Putin và ông Volodymyr Zelensky".

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin từ phía Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Kế hoạch gặp thượng đỉnh cũng đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky hôm 6/8. Một nguồn tin cấp cao tại Kiev cho biết Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các lãnh đạo Anh, Đức, Phần Lan tham gia cuộc điện đàm này.

Phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8 tới Moskva và đàm phán với Tổng thống Putin trong khoảng ba giờ. Điện Kremlin mô tả cuộc đàm phán "hữu ích và mang tính xây dựng", với các chủ đề về xung đột Ukraine và tiềm năng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội rằng hai bên "đạt tiến triển lớn" và ông đã thông báo nội dung đàm phán cho một số đồng minh châu Âu. "Mọi người đều thống nhất rằng cuộc chiến này phải kết thúc, và chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu đó trong những ngày và tuần tới", ông cho hay.

Tuy nhiên, vài phút sau, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington vẫn sẽ áp lệnh trừng phạt thứ cấp với các đối tác thương mại chủ chốt của Nga vào ngày 8/8, theo tối hậu thư ông Trump đã đưa ra hồi tháng 7.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump đã mở lại các kênh ngoại giao cấp cao với Nga, đảo ngược cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm. Washington lập luận rằng sự hợp tác giữa hai siêu cường hạt nhân là thiết yếu và có thể mang lại lợi ích chung.

Tuy nhiên, quan hệ Washington - Moskva ngày càng căng thẳng khi Tổng thống Trump liên tục cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 8/8. Ba vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu năm đã không đạt tiến triển nào về lệnh ngừng bắn, do lập trường của hai bên quá khác biệt.

Cuộc gặp trực tiếp gần nhất giữa một tổng thống Mỹ và tổng thống Nga diễn ra hồi tháng 6/2021, khi ông Putin gặp ông Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ. Người đứng đầu Điện Kremlin và Tổng thống Ukraine đã không gặp nhau kể từ tháng 12/2019 và nhiều lần công kích, chỉ trích nhau.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm