
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết nước này sẽ bố trí các khẩu đội phòng không Patriot tại tỉnh Lublin, khu vực giáp với biên giới Ukraine.

(AFP) - Lính Mỹ tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản bị cấm uống rượu trong 48 giờ. Quyết định có hiệu lực kể từ hôm nay 07/10/2026. Ngoài ra tướng Benjamin T.Watson, nhân vật cao cấp nhất điều hành căn cứ tại Okinawa còn thông báo kể từ thứ Sáu 09/10 trong vòng 30 ngày lính Mỹ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Đây là hậu quả trực tiếp từ vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại. Chủ Nhật 04/10 cảnh sát Nhật Bản thông báo nghi can là một lính thủy Mỹ đã bị bắt. Phần lớn trong số 54.000 quân Mỹ đồn trú trên xứ hoa anh đào đóng trong các căn cứ tại đảo Okinawa, cực nam quần đảo Nhật Bản.
(Reuters) - Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ ủng hộ Đài Loan, tái khẳng định hỗ trợ Nga. Ngày 07/10/2026, cơ quan thông tấn KCNA, trích dẫn bình luận của nhà phân tích chính sách đối ngoại Bắc Triều Tiên Kim Myong Chol, cáo buộc Mỹ bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Cùng ngày, KCNA cũng đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga trong thông điệp chúc mừng sinh nhật tổng thống Vladimir Putin.
(Nikkei Asia) - Công nghệ bán dẫn : Samsung Electro Mechanics dự kiến đầu tư gần 5 tỷ đô la trong năm 2028 tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thông báo được đưa ra tuần trước, tập đoàn này dự trù hơn 3 tỷ đô la nâng cấp nhà máy Sejong ở Hàn Quốc và số tiền còn lại, gần 2 tỷ đô la được dành cho các cơ sở của Samsung tại Việt Nam. Từ 2022 Samsung Electro-Mechanics bắt đầu thử nghiệm sản xuất các loại chíp bán dẫn ở Thái Nguyên. Do vậy quyết định đẩy mạnh đầu tư vào chi nhánh tại Việt Nam cho thấy « kết quả thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu mong muốn và Samsung chuyển sang khâu sản xuất hàng loạt ».
(AP) - Tổng thống Miến Điện công du Malaysia. Tiếp tục chính sách phá vỡ thế cô lập của Miến Điện sau cuộc đảo chính hồi 2021, tổng thống Min Aung Hleing bắt đầu chuyến công du Malaysia trong hai ngày 7 và 08/10/2026. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Kuala Lumpur bắt đầu trục xuất người nhập cư Miến Điện về nước. Nhóm đầu tiên bị trục xuất gồm 1500 người nhập cư Miến Điện đã về đến nguyên quán từ hôm chủ Nhật 04/10/2026. Kuala Lumpur thông báo kế hoạch trục xuất 5.000 người Miến Điện về nguyên quán. Quyết định này làm dấy lên lo ngại người thiểu số Rohingya lại bị cưỡng bức một khi hồi hương.
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
(Reuters) - Iran phải cắt giảm « đáng kể » hoạt động làm giàu hạt nhân để chấm dứt chiến tranh. Ngày 05/10/2026, khi trả lời phỏng vấn hãng Reuters trong chuyến vận động tranh cử tại Alaska cho thượng nghị sĩ Cộng Hòa Dan Sullivan, phó tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh yêu cầu này « thay vì chỉ đưa ra những cam kết về việc giảm quy mô hạt nhân trong tương lai ». Mỹ đang đàm phán với tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và ngoại trưởng Abbas Araqchi. Tuy nhiên, theo ông Vance, vấn đề phức tạp là không biết ai là người đưa ra các quyết định tại Teheran.
(AFP) - Ít nhất 15 người chết, 40 người bị thương tại Ukraina trong loạt tấn công mới của Nga. Ngày 07/10/2026, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết « đây là một trong những vụ tấn công ác độc nhất » của Nga. Có ít nhất 5 người thiệt mạng tại Prylouky, vùng Chernigiv (bắc Ukraina) do « hai thang máy của một tòa chung cư bị tên lửa Nga phá hủy ». Trước đó, Kiev cho biết đánh chặn được 117 drone và 44 tên lửa của Nga trong đêm 06-07/10. Ngoài ra, Ukraina cũng oanh kích 4 mục tiêu bên phía Nga. Một cơ sở dầu lửa Nga ngoài khơi Sotchi bị cháy do trúng drone Ukraina.
(AFP) - Bulgarie ngừng tìm kiếm thủy thủ đoàn một tàu hàng bị drone đánh chìm ở Hắc Hải. Quyết định được đưa ra tối 06/10/2026 sau khi « không tìm được dấu vết của bất kỳ thủy thủ nào » trong tổng số 10 người của tàu hàng Alfa-Watan, mang cờ Togo, bị drone tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế Bulgarie. Chính quyền Sofia cũng không xác định được đó là drone của Nga hay của Ukraina.
(AFP) - Phần Lan : Google bị cáo buộc đốn hạ 300 hecta rừng để xây trung tâm dữ liệu. Ngày 06/10/2026, chính quyền đã yêu cầu ngừng xây dựng tại hai địa phương Muhos và Kajaani cho đến ngày 23/10 để đánh giá tác động đến môi trường. Công ty Tuike Finland, đại diện cho Google, bị tình nghi phá rừng mà không tiến hành đánh giá tác động môi trường bắt buộc. Nếu Tuike Finland không tuân thủ, cơ quan chức năng « xem xét các biện pháp cưỡng chế ».
(AFP) - Các nước cần tăng cường « hợp tác » về phổ biến sử dụng AI. Ngày 07/10/2026, phát biểu trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (FMI), tổng giám đốc Kristalina Georgieva nhận định sự bùng nổ AI « đang bỏ lại hầu hết các quốc gia phía sau » và có nguy cơ « làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng ». Do đó, « để khai thác sức mạnh chuyển đổi trí tuệ nhân tạo, cần phải mở rộng khả năng tiếp cận AI trên toàn cầu » và trước hết là phục vụ « lợi ích quốc gia ».
Ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đã điều máy bay tấn công hạng nhẹ, xe vận tải quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào tại Ban Keun. Hai tuần trước Trung Quốc thông báo cơ sở này đã chính thức đi vào hoạt động.
Hãng tin Anh Reuters hôm nay 07/10/2026 cho biết đã tiếp cận được các ảnh vệ tinh mà công ty Mỹ Vanto chụp được, liên quan đến căn cứ ở Ban Keun, ở Lào. Các không ảnh cho thấy đã có 8 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ K-8, hơn hai chục xe vận tải trên một đường băng cho dù đường băng đó vẫn chưa hoàn tất.
Theo giới quan sát đây là một bước tiến mới cho thấy Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự ở ngoài Hoa Lục và cũng là cơ sở đầu tiên của Trung Quốc tại Đông Nam Á.
Ảnh vệ tinh được chụp hôm 30/09/2026 tức một ngày sau khi bộ Quốc Phòng Trung Quốc thông báo thành lập cơ sở quân sự tại Ban Keun, ngoại ô thủ đô Vientianne. Những hình ảnh này cho thấy rõ các công trình xây dựng ở quy mô lớn.
Quảng cáo
Theo Rachel Vandenbrink, nhà phân tích thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI), qua việc đặt cơ sở tại Ban Keun, có lẽ do quân đội Trung Quốc đã nắm bắt được một cơ hội hơn là thực sự cần đáp ứng một nhu cầu tác chiến cụ thể. Do có một đường biên giới chung với Trung Quốc nên Lào « có một vị trí địa chiến lược nhất định » cho phép Trung Quốc dễ tiếp cận Đông Nam Á bằng đường bộ. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc không trả lời Reuters khi được yêu cầu bình luận về tin trên. Phía Lào cũng chưa hồi âm.
Bộ Giao thông vận tải Nga thông báo một tàu chở dầu treo cờ Liberia đã bị xuồng không người lái tấn công ở ngoài khơi bờ biển nước này, gây ra đám cháy lớn cùng cột khói đen bao trùm một phần thành phố nghỉ dưỡng Sochi.
Báo Guardian trích dẫn dẫn thông cáo ngày 7/10 của Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết: “Tàu chở dầu thô đang cháy dữ dội ở vùng biển Biển Đen. Công tác chữa cháy sẽ bắt đầu khi cường độ đám cháy giảm bớt và các tàu cứu hộ có thể tiếp cận tàu chở dầu một cách an toàn”.
Nhà chức trách Nga cho biết thêm toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu gặp nạn, gồm 23 người và tất cả đều là công dân Ấn Độ, đã được giải cứu. Song, Moscow không đề cập ai đứng sau vụ tấn công nói trên.
Khoảnh khắc tàu chở dầu treo cờ Liberia cháy dữ dội ngoài khơi thành phố Sochi của Nga sau khi bị xuồng không người lái tấn công. Video: The Guardian
Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội từ Sochi, một thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng bên bờ Biển Đen của Nga với dân số gần 500.000 người, cho thấy ngọn lửa màu cam rực sáng trên biển cùng cột khói đen dày đặc bốc lên cao.
Để bảo đảm an toàn, giới chức địa phương đã hạn chế việc tiếp cận khu vực bờ biển và các bãi tắm.
Phía Ukraine hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ tấn công trên.
Nga và Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại quanh khu vực Biển Đen kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng nổ cuối tháng 2/2022. Gần đây, các lực lượng Moscow đã tập kích các tàu chở ngũ cốc của Ukraine ở gần bờ biển Romania.
Tử tù Willie Francis 17 tuổi ở bang Louisiana đã bị hành quyết hai lần bằng ghế điện, sau khi sống sót trong lần thi hành đầu tiên.
Truyền thông Mỹ ngày 30/9 dồn sự chú ý về bang Tennessee, khi giới chức địa phương hành quyết thất bại nữ tử tù Christa Pike, 50 tuổi. Pike được tiêm pentobarbital, loại thuốc thuộc nhóm barbiturat có tác dụng an thần và gây mê, với liều lượng đủ để gây tử vong.
Tuy nhiên, Pike vẫn còn sống sót sau khi được tiêm đủ hai liều pentobarbital theo quy định. Do không có quy định phải làm gì trong tình huống này, giới chức Tennessee đã quyết định dừng vụ hành quyết và đưa Pike đến bệnh viện cấp cứu.
Trường hợp của Pike gợi lại một vụ án tại Mỹ gần 80 năm trước, liên quan Willie Francis, một thiếu niên da màu 17 tuổi ở Louisiana. Francis bị kết tội sát hại một dược sĩ và lĩnh án tử hình, nhưng cũng sống sót sau lần đầu hành quyết. Giới chức Louisiana cho Francis ngồi ghế điện lần hai và hoàn thành bản án.
Vụ án khi đó làm dấy lên tranh luận xoay quanh án tử hình tại Mỹ, kéo theo sự can thiệp từ Tòa án Tối cao và đặt ra câu hỏi về giới hạn thi hành bản án này.
Willie Francis trong nhà giam 4 ngày sau lần hành quyết đầu tiên. Ảnh: All That's Interesting
Tháng 12/1944, Andrew Thomas, một dược sĩ ở St. Martinville, Louisiana, chết phía sau nhà với 4 vết đạn. Cảnh sát không có manh mối về hung thủ.
Tháng 8/1945, cảnh sát bắt Francis khi cậu ta đến thăm người nhà tại Port Arthur, Texas. Họ nghi Francis buôn ma túy trong chiếc cặp mang theo. Cảnh sát nói rằng khi khám xét đồ đạc, họ tìm thấy một chiếc ví chứa giấy tờ tùy thân của Thomas.
Francis bị bắt với cáo buộc sát hại Thomas và đưa ra xét xử vào tháng 9 cùng năm. Công tố viên không đưa chiếc ví của Thomas ra làm bằng chứng, do Francis đã thú nhận hành vi phạm tội và ký xác nhận vào những biên bản ghi lời khai này.
Francis viết bản thú tội đầu tiên khi không có luật sư bên cạnh. Nội dung ngắn và có nhiều điểm khó hiểu, trong đó cậu nói đã lấy trộm súng của một người tên Ogise rồi giết Thomas vào ngày 9/11/1944. "Đó là bí mật giữa tôi và ông ấy", Francis viết, không nêu cụ thể "bí mật" là gì và "ông ấy" là ai.
Bản thú tội thứ hai mô tả rằng Francis tới nhà Thomas "lúc 23h30 ngày 8/11/1944, nấp phía sau gara rồi bắn nạn nhân 5 phát".
Hai bản khai không thống nhất về ngày xảy ra vụ án. Không có bằng chứng pháp y trực tiếp liên kết Francis với hiện trường. Phiên tòa của Francis chỉ kéo dài hơn một ngày. Bồi thẩm đoàn gồm 12 người da trắng chỉ mất 15 phút để đưa ra phán quyết có tội. Francis lĩnh án tử hình bằng ghế điện.
Ngày 3/5/1946, Francis bị đưa lên chiếc ghế điện có biệt danh "Gruesome Gertie". Cậu được làm lễ xức dầu tiễn biệt khi bị trói vào ghế. Khi công tắc bật lên, cơ thể Francis co giật dữ dội. Chiếc ghế nặng hơn 130 kg rung chuyển và trượt trên sàn gỗ. Nhưng Francis vẫn tỉnh táo.
"Tôi không chết!", Francis hét lên. "Hãy tháo nó ra! Hãy để tôi thở!".
Quan chức thi hành án ngắt dòng điện sau khoảng 30 giây. Francis được tháo khỏi ghế, đưa trở lại phòng giam. Trợ lý pháp y có mặt tại buổi hành quyết tin chắc dòng diện đã chạy qua cơ thể Francis, nhưng không khiến cậu tử vong. Một số người gọi đây là "phép màu", là tín hiệu của Chúa rằng Francis vô tội.
Giới chức Louisiana xác định hệ thống điện của chiếc ghế đã bị đấu dây sai. Một số tài liệu khi đó cho biết cai ngục cùng một phạm nhân thực hiện việc này trước ngày hành quyết khi đang say rượu.
Ghế điện Gruesome Gertie. Ảnh: All That's Interesting
Sau sự việc, cha Francis tìm đến nhà luật sư Bertrand DeBlanc, chỉ ngồi đó và khóc. DeBlanc quyết định nhận bảo vệ cậu.
DeBlanc là bạn của Thomas, nhưng sau khi tiếp xúc với Francis, ông cho rằng thiếu niên này không phải hung thủ. Bằng chứng chống lại Francis chủ yếu dựa vào những lời thú tội, trong khi các bản khai có điểm bất nhất. Francis cũng để lại những dòng chữ trên tường phòng giam. Một dòng cho rằng cậu "đã vô tình giết Andrew", một dòng khác lại viết "tôi không phải kẻ giết người".
Khẩu súng được cho là liên quan đến vụ án biến mất trước phiên xử. Một số tài liệu cho rằng "Ogise" mà Francis nhắc đến là August Fuselier, phó cảnh sát trưởng khu vực. Tuy nhiên, những chi tiết này không đủ để chứng minh Francis vô tội.
DeBlanc sau đó cùng luật sư Skelly Wright đưa vụ án lên Tòa án Tối cao Mỹ, lập luận rằng việc đưa Francis trở lại ghế điện sẽ vi phạm Tu chính án thứ 8, vốn cấm các hình phạt tàn bạo và bất thường.
Vụ án làm dấy lên tranh luận về giới hạn số lần hình phạt tử hình. Ban đầu, đa số thẩm phán tại Tòa án Tối cao ủng hộ việc cho phép Louisiana tiếp tục thi hành án. Thẩm phán Harold Burton cùng ba đồng nghiệp phản đối. Ông đặt câu hỏi nếu đưa dòng điện qua cơ thể chưa đủ để cấu thành hình phạt tàn bạo thì phải cần bao nhiêu lần mới vượt qua giới hạn đó.
Cuối cùng, các thẩm phán quyết định cho phép Louisiana tiếp tục thi hành án với tỷ lệ 5-4. Thẩm phán Felix Frankfurter vốn phản đối án tử hình, nhưng vì nguyên tắc tư pháp, ông đã bỏ phiếu giữ nguyên phán quyết.
Frankfurter tìm cách thuyết phục thống đốc Louisiana Jimmie Davis giảm án cho Francis xuống tù chung thân. Ông viết rằng nếu Louisiana để Francis chết, sự việc có thể "phủ bóng lên Louisiana trong nhiều năm tới". Nhưng nỗ lực của Frankfurter đã không thành.
Ngày 9/5/1947, hơn một năm sau lần hành quyết đầu tiên, Francis bị đưa trở lại ghế điện. Lần này, thiết bị hoạt động chính xác. Francis qua đời tại nhà tù St. Martinville ở tuổi 18, lúc 12h10.
Tử tù Christa Pike khi 36 tuổi. Ảnh: Sở Cải huấn bang Tennessee
Trường hợp của Pike cũng đang làm dấy lên những câu hỏi tương tự. Pike vẫn còn sống sau hai liều pentobarbital trong nỗ lực hành quyết ngày 30/9. Thống đốc Tennessee Bill Lee đã đình chỉ một vụ hành quyết còn lại trong năm và yêu cầu một cuộc điều tra độc lập để xác định chuyện gì đã xảy ra.
Eric Berger, giáo sư luật tại Đại học Nebraska, từng nghiên cứu về các vụ kiện liên quan tiêm thuốc độc, cho rằng khả năng cao Tennessee sẽ ấn định một ngày hành quyết mới cho Pike. Tiền lệ của Francis cho thấy Tu chính án thứ 8 không cấm một bang tiến hành hành quyết lần thứ hai khi nỗ lực đầu tiên không thành.
"Tôi chưa biết trường hợp nào khác mà thuốc gây tử vong đã được tiêm vào người tử tù nhưng người đó vẫn sống", ông Berger nói với Newsweek. "Vì vậy, trường hợp của Pike vẫn là một tình huống chưa có tiền lệ rõ ràng".
Như Tâm (Theo Washington Post, KLFY, All That's Interesting)
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Iran cần cắt giảm "đáng kể" năng lực làm giàu hạt nhân để đáp ứng các yêu cầu của Washington và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua giữa hai nước.
Theo báo Times of Israel, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh hôm 4/10 sau chuyến đi vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa Mỹ tại Alaska, ông Vance khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi Iran phải thực sự cắt giảm năng lực làm giàu hạt nhân, thay vì chỉ đưa ra những cam kết mơ hồ về việc giảm quy mô chương trình hạt nhân trong tương lai.

"Nếu không muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, tại sao lại cần nhiên liệu được làm giàu ở mức 60%? Và nếu muốn chứng tỏ cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử thì đừng sản xuất nhiên liệu làm giàu ở mức độ cao. Đó là vấn đề cốt lõi mang tính tiên quyết. Tôi cho rằng nếu họ muốn thể hiện cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử, họ cần thực hiện những bước đi cụ thể và có ý nghĩa đối với năng lực làm giàu hạt nhân của mình”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Trong những tuần gần đây, Iran và Mỹ đã trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ Iran và cảnh báo các hoạt động quân sự có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11 tới.
Ông Vance tuyên bố Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng yêu cầu Iran phải có những nhượng bộ cụ thể về vấn đề hạt nhân.
"Chúng tôi sẽ không chấp nhận đổi hành động thực tế lấy những lời nói suông”, ông Vance cho biết.
Theo Phó Tổng thống Mỹ, một yếu tố gây phức tạp cho tình hình là việc Washington không chắc chắn ai là người thực sự nắm quyền quyết định tại Tehran. "Một trong những điều chúng tôi nhận thấy là quy trình ra quyết định của họ không hoàn toàn rõ ràng”, ông Vance nói.
Hôm 6/10, Tổng thống Trump cũng cho biết "vấn đề lớn nhất" là không ai biết người thực sự đang điều hành đất nước Iran.
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran ngày 4/10 khẳng định các quan chức Mỹ hiểu rất rõ ai là đối tác đàm phán bên phía Iran cũng như cách thức vận hành hệ thống ra quyết định của nước này.
Ông Vance từ chối xác nhận liệu ông có phải là người trực tiếp dẫn dắt các cuộc đàm phán hòa bình hay không, mặc dù “phó tướng” của Tổng thống Trump thường xuyên được nhắc đến với tư cách là nhà đàm phán hàng đầu của Nhà Trắng.
"Chúng tôi chắc chắn có tham gia vào tiến trình này. Tuy nhiên, xét cho cùng, Tổng thống Mỹ mới là người trực tiếp chỉ đạo mọi việc”, ông Vance chia sẻ.
Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu mới của Phó Tổng thống Mỹ.

(AFP) - Lính Mỹ tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản bị cấm uống rượu trong 48 giờ. Quyết định có hiệu lực kể từ hôm nay 07/10/2026. Ngoài ra tướng Benjamin T.Watson, nhân vật cao cấp nhất điều hành căn cứ tại Okinawa còn thông báo kể từ thứ Sáu 09/10 trong vòng 30 ngày lính Mỹ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Đây là hậu quả trực tiếp từ vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại. Chủ Nhật 04/10 cảnh sát Nhật Bản thông báo nghi can là một lính thủy Mỹ đã bị bắt. Phần lớn trong số 54.000 quân Mỹ đồn trú trên xứ hoa anh đào đóng trong các căn cứ tại đảo Okinawa, cực nam quần đảo Nhật Bản.
(Reuters) - Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ ủng hộ Đài Loan, tái khẳng định hỗ trợ Nga. Ngày 07/10/2026, cơ quan thông tấn KCNA, trích dẫn bình luận của nhà phân tích chính sách đối ngoại Bắc Triều Tiên Kim Myong Chol, cáo buộc Mỹ bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Cùng ngày, KCNA cũng đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga trong thông điệp chúc mừng sinh nhật tổng thống Vladimir Putin.
(Nikkei Asia) - Công nghệ bán dẫn : Samsung Electro Mechanics dự kiến đầu tư gần 5 tỷ đô la trong năm 2028 tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thông báo được đưa ra tuần trước, tập đoàn này dự trù hơn 3 tỷ đô la nâng cấp nhà máy Sejong ở Hàn Quốc và số tiền còn lại, gần 2 tỷ đô la được dành cho các cơ sở của Samsung tại Việt Nam. Từ 2022 Samsung Electro-Mechanics bắt đầu thử nghiệm sản xuất các loại chíp bán dẫn ở Thái Nguyên. Do vậy quyết định đẩy mạnh đầu tư vào chi nhánh tại Việt Nam cho thấy « kết quả thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu mong muốn và Samsung chuyển sang khâu sản xuất hàng loạt ».
(AP) - Tổng thống Miến Điện công du Malaysia. Tiếp tục chính sách phá vỡ thế cô lập của Miến Điện sau cuộc đảo chính hồi 2021, tổng thống Min Aung Hleing bắt đầu chuyến công du Malaysia trong hai ngày 7 và 08/10/2026. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Kuala Lumpur bắt đầu trục xuất người nhập cư Miến Điện về nước. Nhóm đầu tiên bị trục xuất gồm 1500 người nhập cư Miến Điện đã về đến nguyên quán từ hôm chủ Nhật 04/10/2026. Kuala Lumpur thông báo kế hoạch trục xuất 5.000 người Miến Điện về nguyên quán. Quyết định này làm dấy lên lo ngại người thiểu số Rohingya lại bị cưỡng bức một khi hồi hương.
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
(Reuters) - Iran phải cắt giảm « đáng kể » hoạt động làm giàu hạt nhân để chấm dứt chiến tranh. Ngày 05/10/2026, khi trả lời phỏng vấn hãng Reuters trong chuyến vận động tranh cử tại Alaska cho thượng nghị sĩ Cộng Hòa Dan Sullivan, phó tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh yêu cầu này « thay vì chỉ đưa ra những cam kết về việc giảm quy mô hạt nhân trong tương lai ». Mỹ đang đàm phán với tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và ngoại trưởng Abbas Araqchi. Tuy nhiên, theo ông Vance, vấn đề phức tạp là không biết ai là người đưa ra các quyết định tại Teheran.
(AFP) - Ít nhất 15 người chết, 40 người bị thương tại Ukraina trong loạt tấn công mới của Nga. Ngày 07/10/2026, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết « đây là một trong những vụ tấn công ác độc nhất » của Nga. Có ít nhất 5 người thiệt mạng tại Prylouky, vùng Chernigiv (bắc Ukraina) do « hai thang máy của một tòa chung cư bị tên lửa Nga phá hủy ». Trước đó, Kiev cho biết đánh chặn được 117 drone và 44 tên lửa của Nga trong đêm 06-07/10. Ngoài ra, Ukraina cũng oanh kích 4 mục tiêu bên phía Nga. Một cơ sở dầu lửa Nga ngoài khơi Sotchi bị cháy do trúng drone Ukraina.
(AFP) - Bulgarie ngừng tìm kiếm thủy thủ đoàn một tàu hàng bị drone đánh chìm ở Hắc Hải. Quyết định được đưa ra tối 06/10/2026 sau khi « không tìm được dấu vết của bất kỳ thủy thủ nào » trong tổng số 10 người của tàu hàng Alfa-Watan, mang cờ Togo, bị drone tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế Bulgarie. Chính quyền Sofia cũng không xác định được đó là drone của Nga hay của Ukraina.
(AFP) - Phần Lan : Google bị cáo buộc đốn hạ 300 hecta rừng để xây trung tâm dữ liệu. Ngày 06/10/2026, chính quyền đã yêu cầu ngừng xây dựng tại hai địa phương Muhos và Kajaani cho đến ngày 23/10 để đánh giá tác động đến môi trường. Công ty Tuike Finland, đại diện cho Google, bị tình nghi phá rừng mà không tiến hành đánh giá tác động môi trường bắt buộc. Nếu Tuike Finland không tuân thủ, cơ quan chức năng « xem xét các biện pháp cưỡng chế ».
(AFP) - Các nước cần tăng cường « hợp tác » về phổ biến sử dụng AI. Ngày 07/10/2026, phát biểu trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (FMI), tổng giám đốc Kristalina Georgieva nhận định sự bùng nổ AI « đang bỏ lại hầu hết các quốc gia phía sau » và có nguy cơ « làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng ». Do đó, « để khai thác sức mạnh chuyển đổi trí tuệ nhân tạo, cần phải mở rộng khả năng tiếp cận AI trên toàn cầu » và trước hết là phục vụ « lợi ích quốc gia ».
Ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đã điều máy bay tấn công hạng nhẹ, xe vận tải quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào tại Ban Keun. Hai tuần trước Trung Quốc thông báo cơ sở này đã chính thức đi vào hoạt động.
Hãng tin Anh Reuters hôm nay 07/10/2026 cho biết đã tiếp cận được các ảnh vệ tinh mà công ty Mỹ Vanto chụp được, liên quan đến căn cứ ở Ban Keun, ở Lào. Các không ảnh cho thấy đã có 8 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ K-8, hơn hai chục xe vận tải trên một đường băng cho dù đường băng đó vẫn chưa hoàn tất.
Theo giới quan sát đây là một bước tiến mới cho thấy Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự ở ngoài Hoa Lục và cũng là cơ sở đầu tiên của Trung Quốc tại Đông Nam Á.
Ảnh vệ tinh được chụp hôm 30/09/2026 tức một ngày sau khi bộ Quốc Phòng Trung Quốc thông báo thành lập cơ sở quân sự tại Ban Keun, ngoại ô thủ đô Vientianne. Những hình ảnh này cho thấy rõ các công trình xây dựng ở quy mô lớn.
Quảng cáo
Theo Rachel Vandenbrink, nhà phân tích thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI), qua việc đặt cơ sở tại Ban Keun, có lẽ do quân đội Trung Quốc đã nắm bắt được một cơ hội hơn là thực sự cần đáp ứng một nhu cầu tác chiến cụ thể. Do có một đường biên giới chung với Trung Quốc nên Lào « có một vị trí địa chiến lược nhất định » cho phép Trung Quốc dễ tiếp cận Đông Nam Á bằng đường bộ. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc không trả lời Reuters khi được yêu cầu bình luận về tin trên. Phía Lào cũng chưa hồi âm.
Bộ Giao thông vận tải Nga thông báo một tàu chở dầu treo cờ Liberia đã bị xuồng không người lái tấn công ở ngoài khơi bờ biển nước này, gây ra đám cháy lớn cùng cột khói đen bao trùm một phần thành phố nghỉ dưỡng Sochi.
Báo Guardian trích dẫn dẫn thông cáo ngày 7/10 của Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết: “Tàu chở dầu thô đang cháy dữ dội ở vùng biển Biển Đen. Công tác chữa cháy sẽ bắt đầu khi cường độ đám cháy giảm bớt và các tàu cứu hộ có thể tiếp cận tàu chở dầu một cách an toàn”.
Nhà chức trách Nga cho biết thêm toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu gặp nạn, gồm 23 người và tất cả đều là công dân Ấn Độ, đã được giải cứu. Song, Moscow không đề cập ai đứng sau vụ tấn công nói trên.
Khoảnh khắc tàu chở dầu treo cờ Liberia cháy dữ dội ngoài khơi thành phố Sochi của Nga sau khi bị xuồng không người lái tấn công. Video: The Guardian
Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội từ Sochi, một thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng bên bờ Biển Đen của Nga với dân số gần 500.000 người, cho thấy ngọn lửa màu cam rực sáng trên biển cùng cột khói đen dày đặc bốc lên cao.
Để bảo đảm an toàn, giới chức địa phương đã hạn chế việc tiếp cận khu vực bờ biển và các bãi tắm.
Phía Ukraine hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ tấn công trên.
Nga và Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại quanh khu vực Biển Đen kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng nổ cuối tháng 2/2022. Gần đây, các lực lượng Moscow đã tập kích các tàu chở ngũ cốc của Ukraine ở gần bờ biển Romania.
Tử tù Willie Francis 17 tuổi ở bang Louisiana đã bị hành quyết hai lần bằng ghế điện, sau khi sống sót trong lần thi hành đầu tiên.
Truyền thông Mỹ ngày 30/9 dồn sự chú ý về bang Tennessee, khi giới chức địa phương hành quyết thất bại nữ tử tù Christa Pike, 50 tuổi. Pike được tiêm pentobarbital, loại thuốc thuộc nhóm barbiturat có tác dụng an thần và gây mê, với liều lượng đủ để gây tử vong.
Tuy nhiên, Pike vẫn còn sống sót sau khi được tiêm đủ hai liều pentobarbital theo quy định. Do không có quy định phải làm gì trong tình huống này, giới chức Tennessee đã quyết định dừng vụ hành quyết và đưa Pike đến bệnh viện cấp cứu.
Trường hợp của Pike gợi lại một vụ án tại Mỹ gần 80 năm trước, liên quan Willie Francis, một thiếu niên da màu 17 tuổi ở Louisiana. Francis bị kết tội sát hại một dược sĩ và lĩnh án tử hình, nhưng cũng sống sót sau lần đầu hành quyết. Giới chức Louisiana cho Francis ngồi ghế điện lần hai và hoàn thành bản án.
Vụ án khi đó làm dấy lên tranh luận xoay quanh án tử hình tại Mỹ, kéo theo sự can thiệp từ Tòa án Tối cao và đặt ra câu hỏi về giới hạn thi hành bản án này.
Willie Francis trong nhà giam 4 ngày sau lần hành quyết đầu tiên. Ảnh: All That's Interesting
Tháng 12/1944, Andrew Thomas, một dược sĩ ở St. Martinville, Louisiana, chết phía sau nhà với 4 vết đạn. Cảnh sát không có manh mối về hung thủ.
Tháng 8/1945, cảnh sát bắt Francis khi cậu ta đến thăm người nhà tại Port Arthur, Texas. Họ nghi Francis buôn ma túy trong chiếc cặp mang theo. Cảnh sát nói rằng khi khám xét đồ đạc, họ tìm thấy một chiếc ví chứa giấy tờ tùy thân của Thomas.
Francis bị bắt với cáo buộc sát hại Thomas và đưa ra xét xử vào tháng 9 cùng năm. Công tố viên không đưa chiếc ví của Thomas ra làm bằng chứng, do Francis đã thú nhận hành vi phạm tội và ký xác nhận vào những biên bản ghi lời khai này.
Francis viết bản thú tội đầu tiên khi không có luật sư bên cạnh. Nội dung ngắn và có nhiều điểm khó hiểu, trong đó cậu nói đã lấy trộm súng của một người tên Ogise rồi giết Thomas vào ngày 9/11/1944. "Đó là bí mật giữa tôi và ông ấy", Francis viết, không nêu cụ thể "bí mật" là gì và "ông ấy" là ai.
Bản thú tội thứ hai mô tả rằng Francis tới nhà Thomas "lúc 23h30 ngày 8/11/1944, nấp phía sau gara rồi bắn nạn nhân 5 phát".
Hai bản khai không thống nhất về ngày xảy ra vụ án. Không có bằng chứng pháp y trực tiếp liên kết Francis với hiện trường. Phiên tòa của Francis chỉ kéo dài hơn một ngày. Bồi thẩm đoàn gồm 12 người da trắng chỉ mất 15 phút để đưa ra phán quyết có tội. Francis lĩnh án tử hình bằng ghế điện.
Ngày 3/5/1946, Francis bị đưa lên chiếc ghế điện có biệt danh "Gruesome Gertie". Cậu được làm lễ xức dầu tiễn biệt khi bị trói vào ghế. Khi công tắc bật lên, cơ thể Francis co giật dữ dội. Chiếc ghế nặng hơn 130 kg rung chuyển và trượt trên sàn gỗ. Nhưng Francis vẫn tỉnh táo.
"Tôi không chết!", Francis hét lên. "Hãy tháo nó ra! Hãy để tôi thở!".
Quan chức thi hành án ngắt dòng điện sau khoảng 30 giây. Francis được tháo khỏi ghế, đưa trở lại phòng giam. Trợ lý pháp y có mặt tại buổi hành quyết tin chắc dòng diện đã chạy qua cơ thể Francis, nhưng không khiến cậu tử vong. Một số người gọi đây là "phép màu", là tín hiệu của Chúa rằng Francis vô tội.
Giới chức Louisiana xác định hệ thống điện của chiếc ghế đã bị đấu dây sai. Một số tài liệu khi đó cho biết cai ngục cùng một phạm nhân thực hiện việc này trước ngày hành quyết khi đang say rượu.
Ghế điện Gruesome Gertie. Ảnh: All That's Interesting
Sau sự việc, cha Francis tìm đến nhà luật sư Bertrand DeBlanc, chỉ ngồi đó và khóc. DeBlanc quyết định nhận bảo vệ cậu.
DeBlanc là bạn của Thomas, nhưng sau khi tiếp xúc với Francis, ông cho rằng thiếu niên này không phải hung thủ. Bằng chứng chống lại Francis chủ yếu dựa vào những lời thú tội, trong khi các bản khai có điểm bất nhất. Francis cũng để lại những dòng chữ trên tường phòng giam. Một dòng cho rằng cậu "đã vô tình giết Andrew", một dòng khác lại viết "tôi không phải kẻ giết người".
Khẩu súng được cho là liên quan đến vụ án biến mất trước phiên xử. Một số tài liệu cho rằng "Ogise" mà Francis nhắc đến là August Fuselier, phó cảnh sát trưởng khu vực. Tuy nhiên, những chi tiết này không đủ để chứng minh Francis vô tội.
DeBlanc sau đó cùng luật sư Skelly Wright đưa vụ án lên Tòa án Tối cao Mỹ, lập luận rằng việc đưa Francis trở lại ghế điện sẽ vi phạm Tu chính án thứ 8, vốn cấm các hình phạt tàn bạo và bất thường.
Vụ án làm dấy lên tranh luận về giới hạn số lần hình phạt tử hình. Ban đầu, đa số thẩm phán tại Tòa án Tối cao ủng hộ việc cho phép Louisiana tiếp tục thi hành án. Thẩm phán Harold Burton cùng ba đồng nghiệp phản đối. Ông đặt câu hỏi nếu đưa dòng điện qua cơ thể chưa đủ để cấu thành hình phạt tàn bạo thì phải cần bao nhiêu lần mới vượt qua giới hạn đó.
Cuối cùng, các thẩm phán quyết định cho phép Louisiana tiếp tục thi hành án với tỷ lệ 5-4. Thẩm phán Felix Frankfurter vốn phản đối án tử hình, nhưng vì nguyên tắc tư pháp, ông đã bỏ phiếu giữ nguyên phán quyết.
Frankfurter tìm cách thuyết phục thống đốc Louisiana Jimmie Davis giảm án cho Francis xuống tù chung thân. Ông viết rằng nếu Louisiana để Francis chết, sự việc có thể "phủ bóng lên Louisiana trong nhiều năm tới". Nhưng nỗ lực của Frankfurter đã không thành.
Ngày 9/5/1947, hơn một năm sau lần hành quyết đầu tiên, Francis bị đưa trở lại ghế điện. Lần này, thiết bị hoạt động chính xác. Francis qua đời tại nhà tù St. Martinville ở tuổi 18, lúc 12h10.
Tử tù Christa Pike khi 36 tuổi. Ảnh: Sở Cải huấn bang Tennessee
Trường hợp của Pike cũng đang làm dấy lên những câu hỏi tương tự. Pike vẫn còn sống sau hai liều pentobarbital trong nỗ lực hành quyết ngày 30/9. Thống đốc Tennessee Bill Lee đã đình chỉ một vụ hành quyết còn lại trong năm và yêu cầu một cuộc điều tra độc lập để xác định chuyện gì đã xảy ra.
Eric Berger, giáo sư luật tại Đại học Nebraska, từng nghiên cứu về các vụ kiện liên quan tiêm thuốc độc, cho rằng khả năng cao Tennessee sẽ ấn định một ngày hành quyết mới cho Pike. Tiền lệ của Francis cho thấy Tu chính án thứ 8 không cấm một bang tiến hành hành quyết lần thứ hai khi nỗ lực đầu tiên không thành.
"Tôi chưa biết trường hợp nào khác mà thuốc gây tử vong đã được tiêm vào người tử tù nhưng người đó vẫn sống", ông Berger nói với Newsweek. "Vì vậy, trường hợp của Pike vẫn là một tình huống chưa có tiền lệ rõ ràng".
Như Tâm (Theo Washington Post, KLFY, All That's Interesting)
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Iran cần cắt giảm "đáng kể" năng lực làm giàu hạt nhân để đáp ứng các yêu cầu của Washington và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua giữa hai nước.
Theo báo Times of Israel, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh hôm 4/10 sau chuyến đi vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa Mỹ tại Alaska, ông Vance khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi Iran phải thực sự cắt giảm năng lực làm giàu hạt nhân, thay vì chỉ đưa ra những cam kết mơ hồ về việc giảm quy mô chương trình hạt nhân trong tương lai.

"Nếu không muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, tại sao lại cần nhiên liệu được làm giàu ở mức 60%? Và nếu muốn chứng tỏ cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử thì đừng sản xuất nhiên liệu làm giàu ở mức độ cao. Đó là vấn đề cốt lõi mang tính tiên quyết. Tôi cho rằng nếu họ muốn thể hiện cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử, họ cần thực hiện những bước đi cụ thể và có ý nghĩa đối với năng lực làm giàu hạt nhân của mình”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Trong những tuần gần đây, Iran và Mỹ đã trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ Iran và cảnh báo các hoạt động quân sự có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11 tới.
Ông Vance tuyên bố Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng yêu cầu Iran phải có những nhượng bộ cụ thể về vấn đề hạt nhân.
"Chúng tôi sẽ không chấp nhận đổi hành động thực tế lấy những lời nói suông”, ông Vance cho biết.
Theo Phó Tổng thống Mỹ, một yếu tố gây phức tạp cho tình hình là việc Washington không chắc chắn ai là người thực sự nắm quyền quyết định tại Tehran. "Một trong những điều chúng tôi nhận thấy là quy trình ra quyết định của họ không hoàn toàn rõ ràng”, ông Vance nói.
Hôm 6/10, Tổng thống Trump cũng cho biết "vấn đề lớn nhất" là không ai biết người thực sự đang điều hành đất nước Iran.
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran ngày 4/10 khẳng định các quan chức Mỹ hiểu rất rõ ai là đối tác đàm phán bên phía Iran cũng như cách thức vận hành hệ thống ra quyết định của nước này.
Ông Vance từ chối xác nhận liệu ông có phải là người trực tiếp dẫn dắt các cuộc đàm phán hòa bình hay không, mặc dù “phó tướng” của Tổng thống Trump thường xuyên được nhắc đến với tư cách là nhà đàm phán hàng đầu của Nhà Trắng.
"Chúng tôi chắc chắn có tham gia vào tiến trình này. Tuy nhiên, xét cho cùng, Tổng thống Mỹ mới là người trực tiếp chỉ đạo mọi việc”, ông Vance chia sẻ.
Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu mới của Phó Tổng thống Mỹ.