Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 08 tháng 12 -2025

xxx

ChumkillUcraina***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) - Hoa hậu Tahiti đăng quang Miss France 2026. Buổi lễ diễn ra tối 06/12/2025 tại Amiens đã thu hút gần 6,7 triệu khán giả. Tân hoa hậu Pháp Hinaupoko Devèze, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành tâm lý học, cũng là hoa hậu đầu tiên được một cựu hoa hậu hỗ trợ, nhiệm vụ lần này được giao cho Camille Cerf (Hoa hậu Pháp 2015). Năm 2025, hoa hậu Angélique Angarni-Filopon đăng quang Miss France và bị tấn công, chỉ trích trên mạng vì là hoa hậu nhiều tuổi nhất trong lịch sử Miss France, 34 tuổi, và là người gốc đảo Martinique. Từ nhiều năm nay, nhiều hiệp hội nữ quyền, trong đó có Osez le féminisme!, yêu cầu hủy cuộc thi và lên án một “xã hội phụ nữ bị đối xử như đồ vật”.

(Báo Việt Nam) - Việt Nam đón 19,15 triệu du khách quốc tế trong 11 tháng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam ngày 06/12/2025, đây là con số kỷ lục : tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt qua mức 18 triệu lượt khách trước đại dịch Covid-19. Du khách đến từ châu Á chiếm phần lớn (79%, tương đương khoảng 15 triệu lượt khách), tiếp theo là châu Âu (2,4 triệu), châu Mỹ (khoảng 993.000 lượt)… Số khách Nga ghi nhận mức tăng hơn 290% so với cùng kỳ năm 2024. Chính sách nới lỏng thị thực là lý do chính giải thích cho sự tăng trưởng này. Thủ đô Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách nội địa và quốc tế trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

(AFP) - Pháp đe dọa áp thuế vào hàng nhập từ Trung Quốc. Trả lời báo Les Echos hôm nay, 07/12/2025, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã đe dọa sẽ áp thêm thuế quan vào hàng Trung Quốc nhập vào Liên Hiệp Châu Âu, nếu Bắc Kinh không giảm thâm hụt thâm mại với khối này trong những tháng tới. Tuyên bố được khi lãnh đạo Pháp vừa trở về nước sau chuyến công du Trung Quốc. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi tìm giải pháp ôn hòa, và khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào châu Âu.

(Le Figaro) - Elon Musk kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu nên giải tán sau khi bị phạt 120 triệu euro. Sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra mức phạt đối với mạng xã hội X lên tới 120 triệu euro vì vi phạm các quy định của châu Âu đối với nội dung đăng tải trên mạng, hôm qua, 06/12/2025, ông chủ của X, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã đăng bài, khẳng định « EU nên giải thể và trả lại chủ quyền cho mỗi quốc gia, để chính phủ có thể đại diện tốt hơn cho người dân ». Bài đăng đã thu hút hơn 33 triệu lượt xem và hơn 40 ngàn lượt chia sẻ.

Quảng cáo

(AFP) - Iran : Hai nhà tổ chức giải việt dã bị bắt vì chấp nhận phụ nữ không chùm khăn tham gia. Thông tin được chính quyền công bố ngày 06/12/2025 sau khi khởi kiện ban tổ chức sự kiện vì « hành vi khiếm nhã », « trái với đạo đức xã hội ». Cơ quan báo chí của Bộ Tư pháp cho biết « một trong những người bị bắt là quan chức của khu vực tự do Kish và người còn lại làm việc cho công ty tư nhân tổ chức cuộc thi ». Giải chạy Kish, tên hòn đảo du lịch ở miền nam Iran gần vùng Vịnh, được tổ chức sáng 05/12 với khoảng 5.000 người tham gia.

(AFP) - Ấn Độ : Ít nhất 25 người chết trong vụ cháy hộp đêm ở Goa. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm 06-07/12/2025 do một bình ga phát nổ. Trong số nạn nhân có rất nhiều khách du lịch vì bãi biển Goa, nằm ở phía tây Ấn Độ, rất nổi tiếng. Trong khi đó, ngành hàng không Ấn Độ cũng đang khủng hoảng vì quy định mới về lịch nghỉ của phi công. Quy định này đã khiến hãng hàng không giá rẻ IndiGo bị thiếu phi công và phải hủy phần lớn chuyến bay. Từ ngày 04/12, cảnh hỗn loạn diễn ra ở nhiều sân bay New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad…


*************

Nhóm lính Benin chiếm đài truyền hình, tuyên bố lật đổ Tổng thống


Nhóm binh lính quốc gia Tây Phi Benin lên truyền hình nhà nước tuyên bố lật đổ Tổng thống Patrice Talon, nhưng ông khẳng định bản thân vẫn an toàn.

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) hôm nay phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng này đã họp và ra quyết định "ông Patrice Talon bị phế truất khỏi chức vụ tổng thống".

Văn phòng Tổng thống Talon sau đó ra thông báo rằng ông vẫn an toàn và "quân đội chính quy đang giành lại quyền kiểm soát". Phía Tổng thống Talon khẳng định nhóm binh lính đảo chính chỉ là một nhóm nhỏ đang kiểm soát đài truyền hình. Thủ đô và đất nước vẫn an toàn.

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) tuyên bố phế truất Tổng thống Patrice Talon trên truyền hình ngày 7/12. Ảnh: AFP

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) tuyên bố phế truất Tổng thống Patrice Talon trên truyền hình ngày 7/12. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Benin Olushegun Adjadi Bakari trả lời Reuters rằng "các binh sĩ trung thành và lực lượng vệ binh quốc gia" đang kiểm soát tình hình.

Đại sứ quán Pháp tại Benin đăng trên mạng xã hội X rằng "có thông tin về tiếng nổ súng tại trại Guezo", gần dinh thự của Tổng thống Talon. Đại sứ quán Pháp kêu gọi công dân nước này ở trong nhà để đảm bảo an ninh.

Bất ổn ở Benin diễn ra trong lúc quốc gia này chuẩn bị bầu cử tổng thống vào tháng 4/2026, đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Talon, người đã nắm quyền từ năm 2016. Liên minh cầm quyền Benin đã đề cử Bộ trưởng Tài chính Romuald Wadagni làm ứng cử viên.

Tổng thống Benin Patrice Talon tại Brazil hồi tháng 5/2024. Ảnh: AFP

Tổng thống Benin Patrice Talon tại Brazil hồi tháng 5/2024. Ảnh: AFP

Benin là quốc gia ở Tây Phi có diện tích hơn 114.000 km2 với dân số khoảng 13,7 triệu người. Khu vực Tây và Trung Phi những năm gần đây xảy ra nhiều cuộc đảo chính, trong đó cuộc đảo chính hồi tháng trước ở Guinea-Bissau là cuộc đảo chính thứ chín trong khu vực kể từ năm 2020.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)


*********

Giàu gấp 10 lần sau khi cha trở lại Nhà Trắng, con trai ông Trump úp mở tranh cử tổng thống

Triều Phương

Tài sản của Eric Trump, con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tăng gấp 10 lần kể từ khi cha ông trở lại chính trường, phần lớn nhờ vào các thương vụ tiền mã hóa.

Eric Trump - Ảnh 1.

Ông Eric Trump, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Theo tạp chí Forbes, dù không sở hữu phần nào trong mảng bất động sản trụ cột của tập đoàn nhà Trump, ông Eric Trump lại hưởng lợi mạnh từ chiến lược biến danh tiếng chính trị thành tài sản cá nhân của cha mình.

Hiện giá trị tài sản ròng của ông được Forbes ước tính khoảng 400 triệu USD, cao nhất trong các anh em nhà Trump.

Nguồn thu lớn nhất đến từ American Bitcoin - công ty khai thác và nắm giữ Bitcoin mà ông Eric sở hữu 7,3% cổ phần.

Tính đến cuối tháng 9, công ty này nắm hơn 3.400 Bitcoin, trị giá khoảng 320 triệu USD. Vốn hóa của American Bitcoin đã vượt 2 tỉ USD, đưa giá trị phần tài sản của ông Eric lên khoảng 160 triệu USD. Trên truyền hình, ông khẳng định công ty đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiền mã hóa hàng đầu thế giới.

Ông Eric còn hưởng lợi từ World Liberty Financial - nền tảng tài chính số mà ông cùng cha và các anh em thành lập trước bầu cử.

Phần của ông Eric tại đây được ước tính khoảng 135 triệu USD, chưa kể bộ sưu tập mã kỹ thuật số riêng và nguồn thu từ việc bán đồng tiền điện tử. Hai khoản này góp phần đẩy tài sản của ông tăng gấp nhiều lần so với trước bầu cử.

Cú bứt phá bắt đầu khi ông Eric và ông Donald Trump Jr. lập American Data Centers hồi tháng 2, rồi sáp nhập với công ty Hut 8 để thành American Bitcoin, trước khi tiếp tục hợp nhất với công ty khai thác tiền mã hóa niêm yết Gryphon vào đầu tháng 9.

Khi cổ phiếu của American Bitcoin chào sàn ở mức đỉnh 14,52 USD, lượng cổ phần của ông Eric từng có lúc đạt giá trị trên giấy tờ gần 1 tỉ USD, trước khi lao dốc mạnh và hiện giao dịch quanh 2 - 3 USD.

Bên cạnh tiền mã hóa, con trai thứ của ông Trump vẫn hưởng thu nhập từ Tổ chức Trump - nơi ông làm việc từ năm 2006 - cùng danh mục bất động sản trị giá hàng chục triệu USD, gồm nhà ở tiểu bang Florida, penthouse ở quận Manhattan, thành phố New York, và nhiều bất động sản khác tại New York. 

Ông còn sở hữu hơn 5 triệu USD cổ phần tại Dominari Holdings, công ty tài chính từng hỗ trợ nhiều thương vụ của anh em nhà Trump.

Với việc Tổng thống Donald Trump trở lại nắm chính quyền, ông Eric tiếp tục hưởng lợi từ các hợp đồng cấp phép thương hiệu tại Trung Đông và châu Á, đem về khoảng 3,2 triệu USD riêng năm ngoái. Giá trị phần của Eric trong hoạt động cấp phép và quản lý thương hiệu của gia đình được Forbes ước tính khoảng 34 triệu USD.

Sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, ông Eric Trump thậm chí úp mở khả năng theo bước cha tranh cử tổng thống trong tương lai. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, tiền mã hóa vẫn là “đường băng” giúp ông tiến gần hơn tới vị thế tỉ phú thực thụ.


**********

Tổng thống Syria cáo buộc Israel 'xuất khẩu khủng hoảng'

Việt Dũng

Theo Times of Israel, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 6/12 đã có những bình luận gay gắt nhắm vào các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza và trong khu vực.

"Israel đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận ra khỏi Dải Gaza, và họ làm điều đó bằng cách xuất khẩu khủng hoảng. Israel đang trở thành một quốc gia chiến đấu với các bóng ma. Việc Tel Aviv lấy lý do an ninh để biện minh cho các cuộc tấn công là không hợp lý, không có sự liên hệ thực tế nào", ông Al-Sharaa nói.

Tổng thống Al-Sharaa nhấn mạnh, kể từ khi chính quyền mới tiếp quản Damascus, Syria đã liên tục gửi những tín hiệu tích cực tới Israel về hòa bình và ổn định khu vực.

syria saudi gazette.jpg
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: Saudi Gazette

"Israel đáp lại chúng tôi bằng những hành động gây hấn. Syria đã hứng chịu những vi phạm nghiêm trọng, với hơn 1.000 cuộc không kích và hơn 400 vụ xâm nhập", ông Al-Sharaa cho biết.

Trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Syria đã nhắc lại lời kêu gọi Israel rút khỏi các khu vực ở cao nguyên Golan, nơi mà Tel Aviv đã chiếm giữ từ tháng 12 năm ngoái sau khi chính quyền Assad sụp đổ. Ông Al-Sharaa cũng bày tỏ sự ủng hộ cho thỏa thuận phân tách lực lượng năm 1974 với Israel, cảnh báo rằng việc can thiệp hay tìm kiếm các thỏa thuận khác như vùng phi quân sự "có thể đẩy khu vực đến bờ vực nguy hiểm".

Những động thái gần đây của Israel tại Syria cũng vấp phải sự phản đối từ Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo Tel Aviv không tạo ra sự bất ổn cho chính quyền mới ở Damascus.

“Điều quan trọng là Israel phải duy trì đối thoại mạnh mẽ và thực chất với Syria, và không để điều gì cản trở việc quốc gia này trở thành một nhà nước thịnh vượng", ông Trump nói hồi đầu tuần.

*********

Trùm lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử thu 30 triệu USD/ngày, bị Singapore phong tỏa tài sản

Cảnh sát Singapore ban hành 121 lệnh cấm chuyển nhượng tài sản xe ô tô liên quan Trần Chí (Chen Zhi), chủ tịch Tập đoàn Thái Tử (Prince Group), người đang bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành "khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức”.

Trùm lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử thu 30 triệu USD/ngày, bị Singapore phong tỏa tài sản - Ảnh 1.

Trần Chí (Chen Zhi), còn được gọi là Vincent, nhà sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group - Ảnh: FINANCIAL TIMES

Cảnh sát Singapore đã ban hành 121 lệnh cấm chuyển nhượng tài sản đối với các xe đăng ký dưới tên công ty cho thuê xe SRS Auto (Singapore), trong bối cảnh mở rộng cuộc điều tra đa cơ quan về nghi án công ty này giúp Trần Chí rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe. Lệnh này ngăn chặn việc bán hoặc chuyển nhượng các phương tiện thuộc sở hữu doanh nghiệp cho thuê xe nói trên.

Từ báo cáo tình nghi đến truy tố

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024 sau khi cảnh sát nhận được báo cáo tài chính tình nghi từ Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) liên quan doanh nhân người Campuchia 38 tuổi Trần Chí, chủ tịch Tập đoàn Thái Tử.

Trần Chí sau đó bị Mỹ truy tố ngày 14-10 với cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông, âm mưu rửa tiền và điều hành các "khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức" tại Campuchia.

Tại Singapore, cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát và các cơ quan thuộc Mạng lưới điều phối - hợp tác phòng chống rửa tiền (AMLCN), gồm Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và các cơ quan tình báo.

Giới chức Singapore đang xem xét hàng loạt hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Singapore của Trần Chí, trong đó có lĩnh vực ô tô và những cá nhân từng hợp tác với người này.

Theo báo The Straits Times, khu thương mại tại 2 Jalan Kilang Barat có liên quan trực tiếp tới 11 công ty Singapore thuộc sở hữu của Trần Chí và 3 công ty gắn với cố vấn thân cận của Trần Chí là Karen Chen.

Mô hình lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 14-10, Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt với Tập đoàn Thái Tử và chủ tịch Trần Chí với tội danh âm mưu gian lận và rửa tiền. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đây là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".

Theo đó, nhóm của Trần Chí điều hành các "trại lao động cưỡng bức" tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền kỹ thuật số. Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai; một số bị hành hạ "cho đến khi gần chết".

Các công tố viên cho biết Trần Chí khoe rằng mô hình "lừa tình - lừa tiền" này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật để rửa tiền.

Nếu bị kết án, Trần Chí có thể lãnh tới 40 năm tù. Mỹ dự kiến dùng 127.271 bitcoin đã tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân, tùy theo phán quyết của tòa.


*********

Trung Quốc yêu cầu Nhật ‘ngừng vu khống’ về sự cố bay gần đảo nhạy cảm

NGỌC ĐỨC

Bắc Kinh yêu cầu Tokyo ‘ngừng vu khống’, cho rằng hoạt động máy bay của mình gần đảo Okinawa nằm trong hoạt động diễn tập đã báo trước.

Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu trước Quốc hội hồi cuối tháng 11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-12, giới chức Nhật Bản tiếp tục chỉ trích một số tiêm kích Trung Quốc đã hai lần chĩa radar về phía tiêm kích Nhật Bản trên không phận gần quần đảo Okinawa (Nhật Bản).

Nhật Bản tuyên bố phản ứng kiên quyết

Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định vụ việc diễn ra ngày 6-12, nhấn mạnh đây là chuyện "cực kỳ đáng tiếc".

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố: "Việc chiếu radar là hành động nguy hiểm, vượt quá mức cần thiết để đảm bảo an toàn bay".

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cũng khẳng định trong cuộc gặp với người đồng cấp Úc, ông Richard Marles, rằng Tokyo sẽ phản ứng "kiên quyết và bình tĩnh" trước hành động của Bắc Kinh nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Từ trước đến nay, việc hướng chùm radar vào máy bay khác luôn được xem là nước đi đe dọa vì nó báo hiệu khả năng sắp tấn công, có thể buộc máy bay bị nhắm mục tiêu phải thực hiện các động tác né tránh.

Quần đảo Okinawa là đảo có vị trí chiến lược quan trọng. Nằm ở cực nam lãnh thổ Nhật Bản, quần đảo Okinawa là nơi có nhiều căn cứ đồn trú của lực lượng Mỹ, lại gần với lãnh thổ nhiều nước và vùng lãnh thổ ở Đông Á và Đông Nam Á. Do đó, khu vực này được xem là rất nhạy cảm.

Cả hai quan chức cấp cao Nhật Bản đều không nêu rõ chi tiết vụ việc, bao gồm việc liệu phía Trung Quốc đã khóa mục tiêu vào máy bay của họ hay không hay máy bay Nhật đã phản ứng như thế nào.

Trung Quốc phản bác

Đáp trả hai tuyên bố trên, người phát ngôn Hải quân Trung Quốc, đại tá Vương Học Mãnh, khẳng định máy bay Nhật Bản đã nhiều lần tiếp cận và cản trở Hải quân Trung Quốc khi họ đang tiến hành hoạt động huấn luyện bay trên tàu sân bay đã được Bắc Kinh thông báo trước.

Ông Vương phản bác rằng tuyên bố của Nhật Bản là sai lệch và hành động của Nhật mới gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an toàn bay.

"Chúng tôi nghiêm túc yêu cầu phía Nhật Bản lập tức ngừng vu khống, bôi nhọ và kiềm chế nghiêm ngặt các hành động tuyến đầu. Hải quân Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo luật pháp để kiên quyết bảo vệ an ninh và quyền lợi chính đáng của mình", ông Vương khẳng định.

Từ khi bà Takaichi tuyên bố Nhật Bản có thể phản ứng với bất kỳ hành động quân sự của Trung Quốc ở Đài Loan hồi đầu tháng 11, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đang ngày một xấu đi.

Không chỉ đấu khẩu, hai nước đã nhiều lần chạm trán gần các đảo Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp, dấy lên lo ngại leo thang thêm căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Á.

Cùng đà căng thẳng với Nhật Bản gia tăng, Trung Quốc có nhiều hoạt động tăng cường hiện diện sức mạnh trên các vùng biển lân cận.

Theo Reuters, hôm 4-12, Trung Quốc đã triển khai hơn 100 tàu hải quân và tuần duyên trên các vùng biển Đông Á. Chính quyền đảo Đài Loan đã gọi đây là "mối đe dọa đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Cũng trong ngày 7-12, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết họ đang theo dõi các cuộc diễn tập của ba tàu an toàn hàng hải Trung Quốc ở phía tây đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Hòn đảo khẳng định tình hình trong vùng biển xung quanh vẫn "bình thường".

Truyền thông Trung Quốc cho biết các cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu hộ diễn ra ở vùng biển trung tâm của eo biển, tuần tra "các khu vực có mật độ giao thông cao và các khu vực thường xảy ra tai nạn".


**********

Những món quà đặc biệt Thủ tướng Ấn Độ dành tặng Tổng thống Putin

Việt Dũng

Tờ Hindustan Times ngày 6/12 đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây đã tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin những món quà lưu niệm đặc biệt nhân dịp chủ nhân Điện Kremlin tới thăm New Delhi trong tuần này.

Món quà đầu tiên mà ông Modi gửi tới ông Putin là loại trà đen Assam nổi tiếng. Đây là loại trà được trồng dọc bờ sông Brahmaputra, nổi tiếng bởi sự đậm đà và hậu vị đặc trưng. Đi kèm với trà Assam là một bộ ấm trà bạc Murshidabad, được trang trí bằng những đường khắc công phu, phản ánh nghệ thuật truyền thống của khu vực Tây Bengal.

rv6cb8dg_gift_625x300_05_December_25.jpg
Những món quà Thủ tướng Modi tặng Tổng thống Putin. Ảnh: NDTV

Trong danh sách quà tặng được gửi tới Tổng thống Putin còn có một tượng ngựa bạc thủ công đến từ bang Maharashtra. Món quà mang ý nghĩa tôn vinh phẩm giá và lòng dũng cảm – những giá trị được trân trọng trong bởi cả người dân Ấn Độ và Nga – đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hoá giữa hai nước.

"Tư thế hướng về phía trước của chú ngựa là phép ẩn dụ cho mối quan hệ Ấn - Nga bền vững và không ngừng phát triển", tài liệu của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ mô tả.

Món quà tiếp theo là nhụy hoa nghệ tây (saffron) Kashmir được trồng ở vùng cao nguyên đồi núi phía Bắc Ấn Độ. Đây là loại gia vị được mệnh danh là "vàng đỏ" bởi giá trị cao và nhiều lợi ích với sức khỏe.

G7YHqHcaUAAbjEJ.jpg
Thủ tướng Modi tặng quà cho Tổng thống Putin. Ảnh: X/@narendramodi

Ấn bản tiếng Nga của Srimad Bhagavad Gita là món quà được ông Modi trao tận tay cho ông Putin. Quyển sách này là một phần của sử thi Mahabharata, bao gồm những lời dạy của thần Krishna dành cho Arjuna về bổn phận, linh hồn và trí tuệ tâm linh.

"Những triết lý vượt thời gian của tác phẩm truyền cảm hứng về đạo đức sống, kiểm soát tâm trí và sự an nhiên trong tâm hồn", tài liệu của New Delhi viết.

Món quà cuối cùng trong danh sách là một bàn cờ vua bằng được chế tác thủ công tại bang Uttar Pradesh. Bộ cờ được làm từ cẩm thạch, gỗ và các loại đá quý.


***********

Campuchia - Thái Lan đấu súng ở biên giới

Đụng độ xảy ra giữa quân đội Campuchia và Thái Lan dọc biên giới tranh chấp, khiến hai lính Thái Lan bị thương và người dân phải sơ tán.

Quân đội Thái Lan cho biết binh sĩ Tiểu đoàn bộ binh 13 đã đấu súng với lực lượng Campuchia gần khu vực Phu Pha Lek - Phlan Hin Paet Kon thuộc tỉnh Sisaket vào khoảng 14h15 hôm nay. Giao tranh leo thang khi phía Campuchia sử dụng súng không giật, trước khi đụng độ kết thúc lúc 14h50.

Phát ngôn viên quân đội Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia nổ súng vào đơn vị công binh đang cải tạo tuyến đường nối căn cứ Phu Pha Lek với huyện Phiang Fa.

Trung tướng Weerayut Raksil, tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, đã lệnh cho các đơn vị duy trì trạng thái cảnh giác cao độ và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giao chiến. Hai binh sĩ Thái Lan bị thương trong giao tranh đã được đưa tới bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định.

Quân nhân Thái Lan di chuyển hai binh sĩ bị thương sau vụ đấu súng với lực lượng Campuchia ở khu vực biên giới tranh chấp Phu Pha Lek – Phlan Hin Paet Kon, tỉnh Sisaket ngày 7/12. Ảnh: Khaosod

Quân nhân Thái Lan chuyển hai binh sĩ bị thương sau vụ đấu súng ngày 7/12. Ảnh: Khaosod

Quân đội Thái Lan nhận định xung đột có thể leo thang và Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ thị "phải hành động phù hợp với tình hình đang diễn ra".

Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Kittirat Phanphet cũng lệnh cho các đồn cảnh sát ở 4 tỉnh Buriram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ cao.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cùng ngày cáo buộc quân đội Thái Lan nổ súng trước, nhắm vào huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear bằng "súng săn, súng máy và cối 60 mm". Theo bà, lực lượng Campuchia không bắn trả và đã lập tức liên lạc với phía Thái Lan.

"Trong suốt sự việc, lực lượng Campuchia đã kiềm chế không đáp trả và tiếp tục thận trọng theo dõi tình hình", bà cho hay.

Campuchia cũng thông báo cho quan sát viên ASEAN và đề nghị mở cuộc điều tra "minh bạch, công bằng và chính xác". Bộ Quốc phòng Campuchia tái khẳng định "cam kết vững chắc" với thỏa thuận ngừng bắn và Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur.

Thái Lan sau đó bác bỏ tuyên bố của Campuchia. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphol Nakpanich cho biết cáo buộc này "không dựa trên kiểm chứng thực tế", nhấn mạnh rằng hai binh sĩ nước này bị thương là bằng chứng cho thấy Campuchia đã nổ súng.

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới kéo dài 5 ngày khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán. Hai bên ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới và cho phép quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn tiếp cận khu vực. Thái Lan cũng cam kết trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt. Tuy nhiên kể từ đó, hai nước nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận.

Huyền Lê (Theo Khaosod, Thai Examiner, Khmer Times)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 08 tháng 12 -2025

xxx

ChumkillUcraina***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) - Hoa hậu Tahiti đăng quang Miss France 2026. Buổi lễ diễn ra tối 06/12/2025 tại Amiens đã thu hút gần 6,7 triệu khán giả. Tân hoa hậu Pháp Hinaupoko Devèze, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành tâm lý học, cũng là hoa hậu đầu tiên được một cựu hoa hậu hỗ trợ, nhiệm vụ lần này được giao cho Camille Cerf (Hoa hậu Pháp 2015). Năm 2025, hoa hậu Angélique Angarni-Filopon đăng quang Miss France và bị tấn công, chỉ trích trên mạng vì là hoa hậu nhiều tuổi nhất trong lịch sử Miss France, 34 tuổi, và là người gốc đảo Martinique. Từ nhiều năm nay, nhiều hiệp hội nữ quyền, trong đó có Osez le féminisme!, yêu cầu hủy cuộc thi và lên án một “xã hội phụ nữ bị đối xử như đồ vật”.

(Báo Việt Nam) - Việt Nam đón 19,15 triệu du khách quốc tế trong 11 tháng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam ngày 06/12/2025, đây là con số kỷ lục : tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt qua mức 18 triệu lượt khách trước đại dịch Covid-19. Du khách đến từ châu Á chiếm phần lớn (79%, tương đương khoảng 15 triệu lượt khách), tiếp theo là châu Âu (2,4 triệu), châu Mỹ (khoảng 993.000 lượt)… Số khách Nga ghi nhận mức tăng hơn 290% so với cùng kỳ năm 2024. Chính sách nới lỏng thị thực là lý do chính giải thích cho sự tăng trưởng này. Thủ đô Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách nội địa và quốc tế trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

(AFP) - Pháp đe dọa áp thuế vào hàng nhập từ Trung Quốc. Trả lời báo Les Echos hôm nay, 07/12/2025, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã đe dọa sẽ áp thêm thuế quan vào hàng Trung Quốc nhập vào Liên Hiệp Châu Âu, nếu Bắc Kinh không giảm thâm hụt thâm mại với khối này trong những tháng tới. Tuyên bố được khi lãnh đạo Pháp vừa trở về nước sau chuyến công du Trung Quốc. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi tìm giải pháp ôn hòa, và khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào châu Âu.

(Le Figaro) - Elon Musk kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu nên giải tán sau khi bị phạt 120 triệu euro. Sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra mức phạt đối với mạng xã hội X lên tới 120 triệu euro vì vi phạm các quy định của châu Âu đối với nội dung đăng tải trên mạng, hôm qua, 06/12/2025, ông chủ của X, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã đăng bài, khẳng định « EU nên giải thể và trả lại chủ quyền cho mỗi quốc gia, để chính phủ có thể đại diện tốt hơn cho người dân ». Bài đăng đã thu hút hơn 33 triệu lượt xem và hơn 40 ngàn lượt chia sẻ.

Quảng cáo

(AFP) - Iran : Hai nhà tổ chức giải việt dã bị bắt vì chấp nhận phụ nữ không chùm khăn tham gia. Thông tin được chính quyền công bố ngày 06/12/2025 sau khi khởi kiện ban tổ chức sự kiện vì « hành vi khiếm nhã », « trái với đạo đức xã hội ». Cơ quan báo chí của Bộ Tư pháp cho biết « một trong những người bị bắt là quan chức của khu vực tự do Kish và người còn lại làm việc cho công ty tư nhân tổ chức cuộc thi ». Giải chạy Kish, tên hòn đảo du lịch ở miền nam Iran gần vùng Vịnh, được tổ chức sáng 05/12 với khoảng 5.000 người tham gia.

(AFP) - Ấn Độ : Ít nhất 25 người chết trong vụ cháy hộp đêm ở Goa. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm 06-07/12/2025 do một bình ga phát nổ. Trong số nạn nhân có rất nhiều khách du lịch vì bãi biển Goa, nằm ở phía tây Ấn Độ, rất nổi tiếng. Trong khi đó, ngành hàng không Ấn Độ cũng đang khủng hoảng vì quy định mới về lịch nghỉ của phi công. Quy định này đã khiến hãng hàng không giá rẻ IndiGo bị thiếu phi công và phải hủy phần lớn chuyến bay. Từ ngày 04/12, cảnh hỗn loạn diễn ra ở nhiều sân bay New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad…


*************

Nhóm lính Benin chiếm đài truyền hình, tuyên bố lật đổ Tổng thống


Nhóm binh lính quốc gia Tây Phi Benin lên truyền hình nhà nước tuyên bố lật đổ Tổng thống Patrice Talon, nhưng ông khẳng định bản thân vẫn an toàn.

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) hôm nay phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng này đã họp và ra quyết định "ông Patrice Talon bị phế truất khỏi chức vụ tổng thống".

Văn phòng Tổng thống Talon sau đó ra thông báo rằng ông vẫn an toàn và "quân đội chính quy đang giành lại quyền kiểm soát". Phía Tổng thống Talon khẳng định nhóm binh lính đảo chính chỉ là một nhóm nhỏ đang kiểm soát đài truyền hình. Thủ đô và đất nước vẫn an toàn.

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) tuyên bố phế truất Tổng thống Patrice Talon trên truyền hình ngày 7/12. Ảnh: AFP

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) tuyên bố phế truất Tổng thống Patrice Talon trên truyền hình ngày 7/12. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Benin Olushegun Adjadi Bakari trả lời Reuters rằng "các binh sĩ trung thành và lực lượng vệ binh quốc gia" đang kiểm soát tình hình.

Đại sứ quán Pháp tại Benin đăng trên mạng xã hội X rằng "có thông tin về tiếng nổ súng tại trại Guezo", gần dinh thự của Tổng thống Talon. Đại sứ quán Pháp kêu gọi công dân nước này ở trong nhà để đảm bảo an ninh.

Bất ổn ở Benin diễn ra trong lúc quốc gia này chuẩn bị bầu cử tổng thống vào tháng 4/2026, đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Talon, người đã nắm quyền từ năm 2016. Liên minh cầm quyền Benin đã đề cử Bộ trưởng Tài chính Romuald Wadagni làm ứng cử viên.

Tổng thống Benin Patrice Talon tại Brazil hồi tháng 5/2024. Ảnh: AFP

Tổng thống Benin Patrice Talon tại Brazil hồi tháng 5/2024. Ảnh: AFP

Benin là quốc gia ở Tây Phi có diện tích hơn 114.000 km2 với dân số khoảng 13,7 triệu người. Khu vực Tây và Trung Phi những năm gần đây xảy ra nhiều cuộc đảo chính, trong đó cuộc đảo chính hồi tháng trước ở Guinea-Bissau là cuộc đảo chính thứ chín trong khu vực kể từ năm 2020.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)


*********

Giàu gấp 10 lần sau khi cha trở lại Nhà Trắng, con trai ông Trump úp mở tranh cử tổng thống

Triều Phương

Tài sản của Eric Trump, con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tăng gấp 10 lần kể từ khi cha ông trở lại chính trường, phần lớn nhờ vào các thương vụ tiền mã hóa.

Eric Trump - Ảnh 1.

Ông Eric Trump, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Theo tạp chí Forbes, dù không sở hữu phần nào trong mảng bất động sản trụ cột của tập đoàn nhà Trump, ông Eric Trump lại hưởng lợi mạnh từ chiến lược biến danh tiếng chính trị thành tài sản cá nhân của cha mình.

Hiện giá trị tài sản ròng của ông được Forbes ước tính khoảng 400 triệu USD, cao nhất trong các anh em nhà Trump.

Nguồn thu lớn nhất đến từ American Bitcoin - công ty khai thác và nắm giữ Bitcoin mà ông Eric sở hữu 7,3% cổ phần.

Tính đến cuối tháng 9, công ty này nắm hơn 3.400 Bitcoin, trị giá khoảng 320 triệu USD. Vốn hóa của American Bitcoin đã vượt 2 tỉ USD, đưa giá trị phần tài sản của ông Eric lên khoảng 160 triệu USD. Trên truyền hình, ông khẳng định công ty đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiền mã hóa hàng đầu thế giới.

Ông Eric còn hưởng lợi từ World Liberty Financial - nền tảng tài chính số mà ông cùng cha và các anh em thành lập trước bầu cử.

Phần của ông Eric tại đây được ước tính khoảng 135 triệu USD, chưa kể bộ sưu tập mã kỹ thuật số riêng và nguồn thu từ việc bán đồng tiền điện tử. Hai khoản này góp phần đẩy tài sản của ông tăng gấp nhiều lần so với trước bầu cử.

Cú bứt phá bắt đầu khi ông Eric và ông Donald Trump Jr. lập American Data Centers hồi tháng 2, rồi sáp nhập với công ty Hut 8 để thành American Bitcoin, trước khi tiếp tục hợp nhất với công ty khai thác tiền mã hóa niêm yết Gryphon vào đầu tháng 9.

Khi cổ phiếu của American Bitcoin chào sàn ở mức đỉnh 14,52 USD, lượng cổ phần của ông Eric từng có lúc đạt giá trị trên giấy tờ gần 1 tỉ USD, trước khi lao dốc mạnh và hiện giao dịch quanh 2 - 3 USD.

Bên cạnh tiền mã hóa, con trai thứ của ông Trump vẫn hưởng thu nhập từ Tổ chức Trump - nơi ông làm việc từ năm 2006 - cùng danh mục bất động sản trị giá hàng chục triệu USD, gồm nhà ở tiểu bang Florida, penthouse ở quận Manhattan, thành phố New York, và nhiều bất động sản khác tại New York. 

Ông còn sở hữu hơn 5 triệu USD cổ phần tại Dominari Holdings, công ty tài chính từng hỗ trợ nhiều thương vụ của anh em nhà Trump.

Với việc Tổng thống Donald Trump trở lại nắm chính quyền, ông Eric tiếp tục hưởng lợi từ các hợp đồng cấp phép thương hiệu tại Trung Đông và châu Á, đem về khoảng 3,2 triệu USD riêng năm ngoái. Giá trị phần của Eric trong hoạt động cấp phép và quản lý thương hiệu của gia đình được Forbes ước tính khoảng 34 triệu USD.

Sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, ông Eric Trump thậm chí úp mở khả năng theo bước cha tranh cử tổng thống trong tương lai. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, tiền mã hóa vẫn là “đường băng” giúp ông tiến gần hơn tới vị thế tỉ phú thực thụ.


**********

Tổng thống Syria cáo buộc Israel 'xuất khẩu khủng hoảng'

Việt Dũng

Theo Times of Israel, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 6/12 đã có những bình luận gay gắt nhắm vào các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza và trong khu vực.

"Israel đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận ra khỏi Dải Gaza, và họ làm điều đó bằng cách xuất khẩu khủng hoảng. Israel đang trở thành một quốc gia chiến đấu với các bóng ma. Việc Tel Aviv lấy lý do an ninh để biện minh cho các cuộc tấn công là không hợp lý, không có sự liên hệ thực tế nào", ông Al-Sharaa nói.

Tổng thống Al-Sharaa nhấn mạnh, kể từ khi chính quyền mới tiếp quản Damascus, Syria đã liên tục gửi những tín hiệu tích cực tới Israel về hòa bình và ổn định khu vực.

syria saudi gazette.jpg
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: Saudi Gazette

"Israel đáp lại chúng tôi bằng những hành động gây hấn. Syria đã hứng chịu những vi phạm nghiêm trọng, với hơn 1.000 cuộc không kích và hơn 400 vụ xâm nhập", ông Al-Sharaa cho biết.

Trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Syria đã nhắc lại lời kêu gọi Israel rút khỏi các khu vực ở cao nguyên Golan, nơi mà Tel Aviv đã chiếm giữ từ tháng 12 năm ngoái sau khi chính quyền Assad sụp đổ. Ông Al-Sharaa cũng bày tỏ sự ủng hộ cho thỏa thuận phân tách lực lượng năm 1974 với Israel, cảnh báo rằng việc can thiệp hay tìm kiếm các thỏa thuận khác như vùng phi quân sự "có thể đẩy khu vực đến bờ vực nguy hiểm".

Những động thái gần đây của Israel tại Syria cũng vấp phải sự phản đối từ Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo Tel Aviv không tạo ra sự bất ổn cho chính quyền mới ở Damascus.

“Điều quan trọng là Israel phải duy trì đối thoại mạnh mẽ và thực chất với Syria, và không để điều gì cản trở việc quốc gia này trở thành một nhà nước thịnh vượng", ông Trump nói hồi đầu tuần.

*********

Trùm lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử thu 30 triệu USD/ngày, bị Singapore phong tỏa tài sản

Cảnh sát Singapore ban hành 121 lệnh cấm chuyển nhượng tài sản xe ô tô liên quan Trần Chí (Chen Zhi), chủ tịch Tập đoàn Thái Tử (Prince Group), người đang bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành "khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức”.

Trùm lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử thu 30 triệu USD/ngày, bị Singapore phong tỏa tài sản - Ảnh 1.

Trần Chí (Chen Zhi), còn được gọi là Vincent, nhà sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group - Ảnh: FINANCIAL TIMES

Cảnh sát Singapore đã ban hành 121 lệnh cấm chuyển nhượng tài sản đối với các xe đăng ký dưới tên công ty cho thuê xe SRS Auto (Singapore), trong bối cảnh mở rộng cuộc điều tra đa cơ quan về nghi án công ty này giúp Trần Chí rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe. Lệnh này ngăn chặn việc bán hoặc chuyển nhượng các phương tiện thuộc sở hữu doanh nghiệp cho thuê xe nói trên.

Từ báo cáo tình nghi đến truy tố

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024 sau khi cảnh sát nhận được báo cáo tài chính tình nghi từ Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) liên quan doanh nhân người Campuchia 38 tuổi Trần Chí, chủ tịch Tập đoàn Thái Tử.

Trần Chí sau đó bị Mỹ truy tố ngày 14-10 với cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông, âm mưu rửa tiền và điều hành các "khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức" tại Campuchia.

Tại Singapore, cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát và các cơ quan thuộc Mạng lưới điều phối - hợp tác phòng chống rửa tiền (AMLCN), gồm Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và các cơ quan tình báo.

Giới chức Singapore đang xem xét hàng loạt hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Singapore của Trần Chí, trong đó có lĩnh vực ô tô và những cá nhân từng hợp tác với người này.

Theo báo The Straits Times, khu thương mại tại 2 Jalan Kilang Barat có liên quan trực tiếp tới 11 công ty Singapore thuộc sở hữu của Trần Chí và 3 công ty gắn với cố vấn thân cận của Trần Chí là Karen Chen.

Mô hình lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 14-10, Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt với Tập đoàn Thái Tử và chủ tịch Trần Chí với tội danh âm mưu gian lận và rửa tiền. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đây là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".

Theo đó, nhóm của Trần Chí điều hành các "trại lao động cưỡng bức" tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền kỹ thuật số. Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai; một số bị hành hạ "cho đến khi gần chết".

Các công tố viên cho biết Trần Chí khoe rằng mô hình "lừa tình - lừa tiền" này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật để rửa tiền.

Nếu bị kết án, Trần Chí có thể lãnh tới 40 năm tù. Mỹ dự kiến dùng 127.271 bitcoin đã tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân, tùy theo phán quyết của tòa.


*********

Trung Quốc yêu cầu Nhật ‘ngừng vu khống’ về sự cố bay gần đảo nhạy cảm

NGỌC ĐỨC

Bắc Kinh yêu cầu Tokyo ‘ngừng vu khống’, cho rằng hoạt động máy bay của mình gần đảo Okinawa nằm trong hoạt động diễn tập đã báo trước.

Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu trước Quốc hội hồi cuối tháng 11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-12, giới chức Nhật Bản tiếp tục chỉ trích một số tiêm kích Trung Quốc đã hai lần chĩa radar về phía tiêm kích Nhật Bản trên không phận gần quần đảo Okinawa (Nhật Bản).

Nhật Bản tuyên bố phản ứng kiên quyết

Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định vụ việc diễn ra ngày 6-12, nhấn mạnh đây là chuyện "cực kỳ đáng tiếc".

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố: "Việc chiếu radar là hành động nguy hiểm, vượt quá mức cần thiết để đảm bảo an toàn bay".

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cũng khẳng định trong cuộc gặp với người đồng cấp Úc, ông Richard Marles, rằng Tokyo sẽ phản ứng "kiên quyết và bình tĩnh" trước hành động của Bắc Kinh nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Từ trước đến nay, việc hướng chùm radar vào máy bay khác luôn được xem là nước đi đe dọa vì nó báo hiệu khả năng sắp tấn công, có thể buộc máy bay bị nhắm mục tiêu phải thực hiện các động tác né tránh.

Quần đảo Okinawa là đảo có vị trí chiến lược quan trọng. Nằm ở cực nam lãnh thổ Nhật Bản, quần đảo Okinawa là nơi có nhiều căn cứ đồn trú của lực lượng Mỹ, lại gần với lãnh thổ nhiều nước và vùng lãnh thổ ở Đông Á và Đông Nam Á. Do đó, khu vực này được xem là rất nhạy cảm.

Cả hai quan chức cấp cao Nhật Bản đều không nêu rõ chi tiết vụ việc, bao gồm việc liệu phía Trung Quốc đã khóa mục tiêu vào máy bay của họ hay không hay máy bay Nhật đã phản ứng như thế nào.

Trung Quốc phản bác

Đáp trả hai tuyên bố trên, người phát ngôn Hải quân Trung Quốc, đại tá Vương Học Mãnh, khẳng định máy bay Nhật Bản đã nhiều lần tiếp cận và cản trở Hải quân Trung Quốc khi họ đang tiến hành hoạt động huấn luyện bay trên tàu sân bay đã được Bắc Kinh thông báo trước.

Ông Vương phản bác rằng tuyên bố của Nhật Bản là sai lệch và hành động của Nhật mới gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an toàn bay.

"Chúng tôi nghiêm túc yêu cầu phía Nhật Bản lập tức ngừng vu khống, bôi nhọ và kiềm chế nghiêm ngặt các hành động tuyến đầu. Hải quân Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo luật pháp để kiên quyết bảo vệ an ninh và quyền lợi chính đáng của mình", ông Vương khẳng định.

Từ khi bà Takaichi tuyên bố Nhật Bản có thể phản ứng với bất kỳ hành động quân sự của Trung Quốc ở Đài Loan hồi đầu tháng 11, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đang ngày một xấu đi.

Không chỉ đấu khẩu, hai nước đã nhiều lần chạm trán gần các đảo Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp, dấy lên lo ngại leo thang thêm căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Á.

Cùng đà căng thẳng với Nhật Bản gia tăng, Trung Quốc có nhiều hoạt động tăng cường hiện diện sức mạnh trên các vùng biển lân cận.

Theo Reuters, hôm 4-12, Trung Quốc đã triển khai hơn 100 tàu hải quân và tuần duyên trên các vùng biển Đông Á. Chính quyền đảo Đài Loan đã gọi đây là "mối đe dọa đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Cũng trong ngày 7-12, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết họ đang theo dõi các cuộc diễn tập của ba tàu an toàn hàng hải Trung Quốc ở phía tây đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Hòn đảo khẳng định tình hình trong vùng biển xung quanh vẫn "bình thường".

Truyền thông Trung Quốc cho biết các cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu hộ diễn ra ở vùng biển trung tâm của eo biển, tuần tra "các khu vực có mật độ giao thông cao và các khu vực thường xảy ra tai nạn".


**********

Những món quà đặc biệt Thủ tướng Ấn Độ dành tặng Tổng thống Putin

Việt Dũng

Tờ Hindustan Times ngày 6/12 đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây đã tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin những món quà lưu niệm đặc biệt nhân dịp chủ nhân Điện Kremlin tới thăm New Delhi trong tuần này.

Món quà đầu tiên mà ông Modi gửi tới ông Putin là loại trà đen Assam nổi tiếng. Đây là loại trà được trồng dọc bờ sông Brahmaputra, nổi tiếng bởi sự đậm đà và hậu vị đặc trưng. Đi kèm với trà Assam là một bộ ấm trà bạc Murshidabad, được trang trí bằng những đường khắc công phu, phản ánh nghệ thuật truyền thống của khu vực Tây Bengal.

rv6cb8dg_gift_625x300_05_December_25.jpg
Những món quà Thủ tướng Modi tặng Tổng thống Putin. Ảnh: NDTV

Trong danh sách quà tặng được gửi tới Tổng thống Putin còn có một tượng ngựa bạc thủ công đến từ bang Maharashtra. Món quà mang ý nghĩa tôn vinh phẩm giá và lòng dũng cảm – những giá trị được trân trọng trong bởi cả người dân Ấn Độ và Nga – đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hoá giữa hai nước.

"Tư thế hướng về phía trước của chú ngựa là phép ẩn dụ cho mối quan hệ Ấn - Nga bền vững và không ngừng phát triển", tài liệu của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ mô tả.

Món quà tiếp theo là nhụy hoa nghệ tây (saffron) Kashmir được trồng ở vùng cao nguyên đồi núi phía Bắc Ấn Độ. Đây là loại gia vị được mệnh danh là "vàng đỏ" bởi giá trị cao và nhiều lợi ích với sức khỏe.

G7YHqHcaUAAbjEJ.jpg
Thủ tướng Modi tặng quà cho Tổng thống Putin. Ảnh: X/@narendramodi

Ấn bản tiếng Nga của Srimad Bhagavad Gita là món quà được ông Modi trao tận tay cho ông Putin. Quyển sách này là một phần của sử thi Mahabharata, bao gồm những lời dạy của thần Krishna dành cho Arjuna về bổn phận, linh hồn và trí tuệ tâm linh.

"Những triết lý vượt thời gian của tác phẩm truyền cảm hứng về đạo đức sống, kiểm soát tâm trí và sự an nhiên trong tâm hồn", tài liệu của New Delhi viết.

Món quà cuối cùng trong danh sách là một bàn cờ vua bằng được chế tác thủ công tại bang Uttar Pradesh. Bộ cờ được làm từ cẩm thạch, gỗ và các loại đá quý.


***********

Campuchia - Thái Lan đấu súng ở biên giới

Đụng độ xảy ra giữa quân đội Campuchia và Thái Lan dọc biên giới tranh chấp, khiến hai lính Thái Lan bị thương và người dân phải sơ tán.

Quân đội Thái Lan cho biết binh sĩ Tiểu đoàn bộ binh 13 đã đấu súng với lực lượng Campuchia gần khu vực Phu Pha Lek - Phlan Hin Paet Kon thuộc tỉnh Sisaket vào khoảng 14h15 hôm nay. Giao tranh leo thang khi phía Campuchia sử dụng súng không giật, trước khi đụng độ kết thúc lúc 14h50.

Phát ngôn viên quân đội Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia nổ súng vào đơn vị công binh đang cải tạo tuyến đường nối căn cứ Phu Pha Lek với huyện Phiang Fa.

Trung tướng Weerayut Raksil, tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, đã lệnh cho các đơn vị duy trì trạng thái cảnh giác cao độ và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giao chiến. Hai binh sĩ Thái Lan bị thương trong giao tranh đã được đưa tới bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định.

Quân nhân Thái Lan di chuyển hai binh sĩ bị thương sau vụ đấu súng với lực lượng Campuchia ở khu vực biên giới tranh chấp Phu Pha Lek – Phlan Hin Paet Kon, tỉnh Sisaket ngày 7/12. Ảnh: Khaosod

Quân nhân Thái Lan chuyển hai binh sĩ bị thương sau vụ đấu súng ngày 7/12. Ảnh: Khaosod

Quân đội Thái Lan nhận định xung đột có thể leo thang và Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ thị "phải hành động phù hợp với tình hình đang diễn ra".

Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Kittirat Phanphet cũng lệnh cho các đồn cảnh sát ở 4 tỉnh Buriram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ cao.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cùng ngày cáo buộc quân đội Thái Lan nổ súng trước, nhắm vào huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear bằng "súng săn, súng máy và cối 60 mm". Theo bà, lực lượng Campuchia không bắn trả và đã lập tức liên lạc với phía Thái Lan.

"Trong suốt sự việc, lực lượng Campuchia đã kiềm chế không đáp trả và tiếp tục thận trọng theo dõi tình hình", bà cho hay.

Campuchia cũng thông báo cho quan sát viên ASEAN và đề nghị mở cuộc điều tra "minh bạch, công bằng và chính xác". Bộ Quốc phòng Campuchia tái khẳng định "cam kết vững chắc" với thỏa thuận ngừng bắn và Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur.

Thái Lan sau đó bác bỏ tuyên bố của Campuchia. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphol Nakpanich cho biết cáo buộc này "không dựa trên kiểm chứng thực tế", nhấn mạnh rằng hai binh sĩ nước này bị thương là bằng chứng cho thấy Campuchia đã nổ súng.

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới kéo dài 5 ngày khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán. Hai bên ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới và cho phép quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn tiếp cận khu vực. Thái Lan cũng cam kết trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt. Tuy nhiên kể từ đó, hai nước nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận.

Huyền Lê (Theo Khaosod, Thai Examiner, Khmer Times)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm