Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 08 tháng 8 -2025

xxx


Trump

************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(Le Monde) - Nga đưa phương tiện quân sự đến Belarus chuẩn bị cho cuộc tập trận chung vào tháng 9, Ukraina lo ngại. Theo hãng tin chính thức của Belarus, chuyến tàu đầu tiên chở quân nhân và thiết bị quân sự Nga đã đến Belarus vào hôm qua, 06/08/2025, trước thềm cuộc tập trận Nga – Belarus. Báo mạng Ukraina Kiyv Independent cho biết Ukraina và khối NATO lo ngại cuộc tập trận Zapad-2025 có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho các hành động gây hấn mới chống Ukraina. Theo dự báo của NATO, khoảng 150.000 binh sĩ tham gia tập trận.

(RFI) - Nội các an ninh Israel họp quyết định về chiến dịch chiếm đóng Gaza. Cuộc họp nội các an ninh hôm nay 07/08/2025 được xem là mang tính quyết định đối với việc chiếm đóng dải Gaza theo đề xuất của thủ tướng Benyamin Netanyahu. Theo các phương tiện truyền thông, đây có thể sẽ là một chiến dịch kéo dài từ 4 đến 5 tháng tại dải Gaza, bao gồm việc chiếm đóng thành phố Gaza và các khu trại tị nạn ở miền trung, với sự can thiệp của từ 4 đến 6 sư đoàn, và sẽ không cần phải huy động ồ ạt quân dự bị. Trong cuộc họp nội các, quân đội Israel sẽ trình bày hai phương án - một là chiếm đóng và hai là bao vây - và sẽ khuyến nghị phương án thứ hai. 

(AFP) - Thái Lan và Cam Bốt gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt 5 ngày giao tranh đẫm máu dọc biên giới chung. Hai nước nhất trí như trên vào hôm nay, 07/08/2025. Vào tháng 7, ít nhất 43 người đã thiệt mạng do xung đột liên quan đến các đền đài biên giới. Dưới áp lực quốc tế, hôm 28/07, hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn, được đàm phán dưới sự chủ trì của thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Hai nước sẽ tiếp tục đình chỉ các hoạt động và tuần tra quân sự biên giới, đồng thời cố gắng khôi phục niềm tin lẫn nhau. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trong thời gian tới, hai nước đã cam kết không phát tán thông tin sai lệch. 

(AFP) - Đài Loan : Cơ quan điều tra khám xét 16 doanh nghiệp do Trung Quốc cấp vốn. Theo thông báo hôm nay 07/08/2025 của cơ quan điều tra Đài Loan, những công ty này bị nghi tuyển dụng trái phép các nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao để đánh cắp bí mật công nghiệp bán dẫn của Đài Bắc. Văn phòng điều tra của Bộ Tư Pháp Đài Loan cho biết vài trăm nhân viên tại khoảng 10 thành phố và khu vực ở các đảo đã khám xét 70 cơ sở và thẩm vấn 120 người từ ngày 15/07 đến 06/08. Hiện tại chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

(AFP) - Xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt trong tháng 7, trái ngược với các dự báo. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm nay, 07/08/2025, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo của giới kinh tế gia theo khảo sát của Bloomberg (chỉ là 5,6%), bất chấp bối cảnh bất ổn do các căng thẳng thương mại với Mỹ. Nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Bloomberg dự báo là sẽ giảm.

(AFP) - Dân số Nhật giảm mạnh kỷ lục trong năm 2024 :. Theo số liệu Tokyo công bố hôm 06/08/2025, bất chấp các biện pháp thúc đẩy tỉ lệ sinh, dân số Nhật vẫn giảm 0,75%, tức là giảm 900.000, xuống còn hơn 120 triệu 65 ngàn người. Cách nay vài tháng, thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba từng xem đây là tình hình « khẩn cấp thầm lặng » và hứa ban hành các biện pháp hỗ trợ các gia đình, như giờ làm việc linh hoạt hơn và dịch vụ trông trẻ miễn phí để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn là năm thứ 16 liên tiếp dân số giảm và là năm dân số giảm mạnh nhất tính từ năm 1968. Trái lại, số di dân nước ngoài tăng mạnh chưa từng có tính từ năm 2013. Tính đến ngày 01/01/2025, số người nước ngoài cư trú tại Nhật chiếm 3% tổng dân số.

(AFP) - Brazil khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (OMC) về thuế của Trump. Hai nguồn tin chính phủ Brazil cho biết đơn kiện đã được đệ lên OMC vào hôm 06/08/2025, đúng ngày thuế suất 50% đánh vào  nhiều hàng hóa của Brazil xuất sang Mỹ có hiệu lực. Trong số các hàng hóa đó, phải kể đến cà phê và thịt bò, mà Brazil là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới. Bộ trưởng Tài Chính Brazil Fernando Haddad hôm qua tuyên bố sẽ hội đàm với đồng nhiệm Mỹ Scott Bessent vào ngày 13/08 để bình thường hóa quan hệ. Mặt khác, ông thông báo một kế hoạch hỗ trợ các lĩnh vực bị tác động, nhất là các nhà sản xuất nhỏ của Brazil không có giải pháp thay thế hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.

(Le Figaro) - Các nhà làm phim Spike Lee, Adam McKay và hơn 2.000 nhà văn, nhà biên kịch ký tên vào thư ngỏ, lên án các hành động « bài Mỹ » của Donald Trump. Le Figaro hôm 06/08/2025 cho biết là trong một lá thư ngỏ, các thành viên của Writers Guild of America, tập hợp 2 nghiệp đoàn các nhà biên kịch trong lĩnh vực điện ảnh và nghe nhìn, tố cáo chính quyền Donald Trump đã có một cuộc tấn công độc đoán chuyên quyền, vô căn cứ, nhắm vào các phương tiện truyền thông của Mỹ chỉ vì các kênh này cho đăng tải những bài báo không vừa ý tổng thống Mỹ. 2.300 người ký tên vào thư ngỏ kêu gọi các dân biểu và các nhà lãnh đạo phản kháng chống lại những hành vi thái quá của chính quyền Trump.

(AFP) - Đức một lần nữa triển hạn lệnh kiểm soát tạm thời biên giới. Thông báo được bộ trưởng Nội Vụ Đức, Alexander Dobrindt, đưa ra hôm nay, 07/08/2025. Đây được xem là biện pháp Berlin chống nạn nhập cư trái phép, nhưng đã gây căng thẳng với các nước láng giềng của Đức kể từ khi được ban bố lần đầu ngày 16/09/2024 với thời hạn 6 tháng. Ngay trước khi diễn ra bầu cử lập pháp, thủ tướng Đức khi đó là Olaf Scholz đã thông báo triển hạn lệnh kiểm soát biên giới. Người kế nhiệm Olaf Scholz, thủ tướng đương nhiệm Friedrich Merz, có tư tưởng bảo thủ, đã thắt chặt chính sách nhâp cư, xem đây là ưu tiên để đối phó với đà tiến của phe cực hữu. Theo số liệu bộ Nội Vụ Đức cung cấp cho AFP, tổng cộng có 9.254 người đã bị đưa trở ra khỏi biên giới Đức từ ngày 08/05 đến 31/07.

(Le Figaro) - Pháp : Tước thẻ cư trú của nghi phạm châm thuốc lá bằng ngọn lửa Người lính vô danh dưới Khải Hoàn Môn ở Paris, theo thông báo của bộ trưởng Nội Vụ Bruno Retailleau. Nghi phạm là một người Maroc 47 tuổi, không có nơi ở cố định, Người này, đã có nhiều tiền án, có giấy phép cư trú tại Pháp đến tháng 10/2025. Vụ việc xảy ra hôm 04/08, được một du khách người Latvia ghi hình và sau đó video được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. 

(AFP) - Miền nam nước Pháp hứng chịu đợt nắng nóng cao độ mới. Chiều hôm nay 07/08/2025, nhiệt độ sẽ tăng cao hơn mức trung bình trong mùa ở miền nam Pháp, thậm chí lên đến 37-38 độ C. Ngày mai 08/08, theo dự báo của Cục Khí tượng Pháp, nắng nóng sẽ thêm gay gắt. Nhiệt độ thấp sẽ ở khoảng 20 độ C, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39 độ C tại một số khu vực. 

(AFP) - Quân đội Ấn Độ tìm kiếm khoảng 50 người mất tích sau trận lũ lụt đột ngột gây chết người ở khu vực Himalaya. Tính đến hôm qua, 06/08/2025, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng. Mưa lớn khiến công tác cứu hộ rất khó khăn, liên lạc bị gián đoạn. Một số ngôi làng bị bùn đất bao phủ tới 15 mét, chôn vùi các tòa nhà. Lực lượng tăng cường, drone, chó nghiệp vụ và trực thăng được huy động nhằm phục vụ công tác cứu hộ. 


*******************

Tin tức thế giới 8-8: Mỹ - Trung chưa đàm phán thuế quan xong; Dân Ukraine chọn đàm phán hòa bình

KHÁNH QUỲNH

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick (phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: WASHINGTON POST

Mỹ áp thuế với các thỏi vàng 1kg

Báo Financial Times ngày 7-8 dẫn một văn bản từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) thông báo Mỹ đã áp dụng quy định áp thuế đối với việc nhập khẩu các thỏi vàng nặng 1kg.

CBP cho biết các thỏi vàng loại 1kg và 100 ounce cần được phân loại theo một mã hải quan phải chịu thuế.

Quyết định này hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng trước đó rằng các mặt hàng vàng này sẽ được phân loại theo một mã hải quan khác - vốn được miễn thuế theo chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump.

Giới phân tích nhận định động thái này có nguy cơ làm đảo lộn thị trường vàng thỏi toàn cầu và giáng thêm một đòn mới vào Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới. Vàng thỏi loại 1kg chiếm phần lớn lượng vàng mà Thụy Sĩ xuất khẩu sang Mỹ.

Washington: Thỏa thuận "đình chiến" thuế quan Mỹ - Trung có thể gia hạn thêm 90 ngày

Ngày 7-8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết thỏa thuận "đình chiến" thuế quan Mỹ - Trung Quốc có khả năng sẽ gia hạn thêm 90 ngày.

Theo báo South China Morning Post, đây là tín hiệu cụ thể nhất từ phía Mỹ về việc gia hạn thời gian kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc tại Stockholm vào tuần trước.

"Tôi nghĩ chúng ta nên để nhóm đàm phán thương mại và Tổng thống (ông Trump) đưa ra quyết định, nhưng có khả năng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận và gia hạn thêm 90 ngày", ông Lutnick phát biểu trên kênh Fox News về kịch bản sau khi thỏa thuận tạm hoãn thuế quan Mỹ - Trung hết hạn vào tuần tới.

Tuyên bố của ông Lutnick được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hàng loạt mức thuế đối ứng với khoảng 90 quốc gia của ông Trump chính thức có hiệu lực vào ngày 7-8.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News vào tuần trước, đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng tiết lộ hai bên đang làm việc để hướng tới thỏa thuận gia hạn.

Thủ tướng Netanyahu: Israel muốn "kiểm soát" nhưng không "điều hành" Gaza

Mỹ - Ảnh 2.

Người dân biểu tình yêu cầu thả con tin Gaza bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Netanyahu tại Jerusalem ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel có kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ Dải Gaza, nhưng không có ý định điều hành khu vực này.

“Chúng tôi có ý định như vậy”, ông Netanyahu nói trong buổi trò chuyện với kênh Fox News khi được hỏi liệu Israel có ý định kiểm soát toàn bộ Dải Gaza hay không.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh nước này “muốn thiết lập một vành đai an ninh” và nêu rõ Israel không muốn “điều hành” Dải Gaza.

“Chúng tôi muốn bàn giao khu vực này cho các lực lượng Ả Rập, những người sẽ điều hành nó một cách phù hợp mà không đe dọa chúng tôi, cũng như mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân Gaza. Đó là điều không thể với Hamas”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Lãnh đạo Brazil và Ấn Độ điện đàm về thuế quan

Ngày 7-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc Mỹ áp thuế đối ứng với hàng hóa của hai quốc gia này.

“Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình kinh tế quốc tế và việc áp đặt các mức thuế đơn phương. Cho đến nay, Brazil và Ấn Độ là hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất”, Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo chỉ diễn ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Brazil nói với Reuters rằng ông sẽ khởi xướng một cuộc thảo luận trong nhóm BRICS, bao gồm Nga, Trung Quốc và Nam Phi, về cách đối phó với các mức thuế của Mỹ.

Trước đó vào ngày 6-8, ông Trump đã công bố sắc lệnh hành pháp mới về việc áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ do nước này trực tiếp hoặc gián tiếp mua dầu từ Nga, nâng tổng mức thuế lên 50%.

Mỹ - Ảnh 3.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) gặp Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Brazil ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

Mỹ xây dựng trung tâm giam giữ người nhập cư liên bang lớn nhất

Ngày 7-8, Lầu Năm Góc cho biết Washington đang có kế hoạch xây dựng trung tâm giam giữ người nhập cư liên bang lớn nhất tại Mỹ trên một căn cứ quân sự ở Texas.

Theo Hãng tin Reuters, đây là động thái mới nhất nhằm sử dụng nguồn lực quân sự để thực hiện chương trình nghị sự về nhập cư của ông Trump.

“Khi hoàn tất, đây sẽ là trung tâm giam giữ liên bang lớn nhất trong lịch sử phục vụ cho sứ mệnh quan trọng này - trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết.

Theo Lầu Năm Góc, kế hoạch ban đầu là giam giữ 1.000 người nhập cư trái phép tại El Paso, Texas vào giữa hoặc cuối tháng 8. Trong vài tuần hoặc vài tháng tiếp theo, Mỹ sẽ hoàn thành cơ sở giam giữ có sức chứa lên tới 5.000 giường.

Phần lớn người Ukraine chọn đàm phán hòa bình

Theo kết quả khảo sát từ Công ty thăm dò dư luận Gallup công bố ngày 7-8, phần lớn người dân Ukraine hiện nay ủng hộ việc chấm dứt xung đột với Nga thông qua đàm phán hòa bình, thay vì tiếp tục chiến đấu.

Cụ thể, 69% người được hỏi ủng hộ giải pháp đàm phán để kết thúc chiến tranh, cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ so với năm 2022 khi 73% người tham gia khảo sát cho rằng Ukraine nên chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng.

Trong bài đăng trên Telegram cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Nga để giải quyết xung đột, đồng thời khẳng định “đã đến lúc chấm dứt chiến tranh”.

Trình diễn khinh khí cầu

Tin tức thế giới 8-8: Mỹ áp thuế vàng thỏi 1kg, Israel muốn kiểm soát nhưng không điều hành Gaza - Ảnh 4.

Khung cảnh buổi trình diễn khinh khí cầu với nhiều hình thù ngộ nghĩnh trong chặng thứ 8 của Lễ hội Con đường văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ 2025, do Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại Nevsehir ngày 7-8 - Ảnh: AA PHOTO/TURKIYE TODAY


************

Pháp : Vẫn cảnh giác cao độ ở miền nam sau khi hỏa hoạn thiêu rụi 17.000 hecta

Phan Minh

Lực lượng cứu hỏa tại một số ngôi làng ở miền nam nước Pháp vẫn cảnh giác cao độ vào hôm nay, 07/08/2025, ngày thứ ba của đám cháy lớn nhất mùa hè năm nay. Lửa vẫn tiếp tục thiêu rụi hàng nghìn hecta, dù cường độ đã giảm.

Theo AFP, sáng nay, thời tiết có phần bớt khắc nghiệt, nhưng dự báo có những cơn gió giật khoảng 40 km/h bắt đầu từ trưa. Nhân viên cứu hỏa phải hành động nhanh chóng trước khi gió thổi mạnh trở lại.

Đám cháy bắt đầu từ chiều 05/08 tại làng Ribaute, nằm giữa hai thành phố Carcassonne và Narbonne. Đến tối hôm qua, 06/08, lửa đã thiêu rụi 17.000 hecta thực vật và rừng thông, một diện tích lớn hơn thành phố Paris. Đám cháy cũng phá hủy hoặc làm hư hại 25 căn nhà và thiêu rụi 35 chiếc xe.

Tại Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, một phụ nữ 65 tuổi từ chối sơ tán đã tử vong trong ngôi nhà bị cháy. Chính quyền còn ghi nhận 13 người bị thương, bao gồm hai người đang nằm viện (một người bị bỏng nặng) và 11 nhân viên cứu hỏa.

Theo phó tỉnh trưởng vùng Narbonne, ông Rémi Recio, tốc độ lan rộng của đám cháy, cho tới nay là khoảng 1.000 hecta mỗi giờ, đang có dấu hiệu thuyên giảm. Còn theo François Gourand, chuyên gia dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Pháp Météo-France, gió thổi từ phương bắc (tramontane), một loại gió nóng khô làm gia tăng sự bùng phát của lửa, đã nhường chỗ cho gió biển ẩm ướt hơn, làm giảm khả năng cháy lan.

Tuy nhiên, nhân viên cứu hỏa vẫn cảnh giác cao độ vì gió đổi hướng có thể đưa lửa trở lại khu dân cư. Ông Bruno Zubieta, phó thị trưởng Villesèque-des-Corbières, cho biết mọi thứ xung quanh làng đã bị thiêu rụi, tình hình rất thảm khốc. Thủ tướng François Bayrou thì gọi đây là “thảm họa lớn chưa từng có” do biến đổi khí hậu và hạn hán.


**********

Ukraine tung video không kích Crưm, gây ‘thiệt hại nghiêm trọng’ cho Nga

Minh Thu

Theo tờ Kyiv Independent, trong số các mục tiêu của Nga bị tập kích có tàu đổ bộ tấn công nhanh BK-16 thuộc Dự án 02510 phục vụ các hoạt động ven biển và vận chuyển quân. Cuộc tấn công được cho đã gây ra hỏa hoạn cho tàu.

Đòn tấn công của Ukraine còn phá hủy hoặc làm hư hại một số hệ thống radar thiết yếu trong mạng lưới phòng không của Nga ở Crưm, bao gồm radar tầm xa có khả năng phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo Nebo-SVU; Podlet-K1 có khả năng xác định các mục tiêu bay thấp và radar giám sát trên không di động 96L6E. 

Video: Kyiv Independent

HUR nhấn mạnh, “sau những tổn thất nghiêm trọng về các cơ sở phòng không trên bán đảo Crưm, Nga đã bắt đầu che giấu các cơ sở quân sự đắt đỏ dưới những cấu trúc mái vòm". Trong đó, một mái vòm nằm trên đỉnh Ai-Petri được cho đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc không kích của Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố, đây là nơi chứa thiết bị của Trung đoàn kỹ thuật vô tuyến số 3 thuộc lực lượng phòng không Nga.

Chi tiết về hoạt động tấn công của Ukraine vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, truyền thông Nga trước đó đã đưa tin về một loạt vụ nổ xuất hiện ở Crưm. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 18 UAV trên bầu trời Crưm trong khoảng thời gian từ 6h20 - 10h35 giờ Moscow ngày 7/8.

Bán đảo Crưm của Ukraine đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào năm 2014. Các lực lượng Kiev đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo này kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.  


************

Vì sao việc tìm kiếm địa điểm tổ chức cuộc gặp Trump - Putin rất khó?

Hoài Linh

trump putin. epa
Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga. Ảnh: EPA

Theo báo The Guardian, do Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ban lệnh bắt giữ với người đứng đầu nước Nga vào năm 2023, nên Tổng thống Putin có thể bị bắt tại 125 quốc gia. Điều này khiến Helsinki (Phần Lan), nơi hai nguyên thủ Nga và Mỹ gặp nhau vào năm 2018, sẽ bị loại trừ vì Phần Lan là một trong số 125 nước thành viên của Quy chế Rome. Theo đó, Phần Lan sẽ có nghĩa vụ hành động theo lệnh của ICC nếu Tổng thống Nga Putin tới nước này. 

Thụy Sĩ, Áo, Iceland, Malta, Pháp, Tây Ban Nha và Anh, những nước từng tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thời Chiến tranh Lạnh giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ và Liên Xô, cũng bị loại vì lý do tương tự. 

Potsdam, nơi Tổng thống thứ 33 của Mỹ Truman gặp nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin vào năm 1945, cũng là lựa chọn bất khả thi vì Đức đã ký kết hiệp ước ICC.

Yalta, một thành phố trên bán đảo Crưm, nơi Tổng thống thứ 32 của Mỹ Roosevelt gặp ông Stalin và Thủ tướng Anh Churchil vào đầu năm 1945, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump nhờ tầm quan trọng lịch sử. Tuy nhiên, nơi đây lại không thích hợp với chủ đề của cuộc gặp lần này vì Crưm là khu vực đầu tiên của Ukraine sáp nhập vào Nga vào năm 2014. 

Ông Trump cũng khó được chào đón ở Tehran (Iran). Dù đây là nơi các nhà lãnh đạo Anh, Mỹ và Nga từng gặp gỡ vào năm 1943, nhưng cách đây 6 tuần, Mỹ đã không kích các cơ sở làm giàu uranium của Iran. 

Với các yếu tố trên, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin có thể diễn ra ở Ảrập Xêút hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine được tổ chức. 

Hungary cũng là một lựa chọn khả thi do Thủ tướng nước này Viktor Orban có mối quan hệ thân thiết với cả ông Trump lẫn ông Putin. Nước này hồi tháng 4 từng tuyên bố sẽ rời ICC và chào đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Budapest bất chấp lệnh truy nã của tòa quốc tế. 

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 6/8, ông Trump nói: "Hôm nay, chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện rất tốt đẹp với Tổng thống Putin và rất có thể chúng tôi sẽ kết thúc vòng đàm phán này - kết thúc con đường đó. Con đường đó còn dài và vẫn sẽ còn dài, nhưng rất có thể sẽ có một cuộc gặp gỡ sớm thôi".


********

Taxi sẽ bay ở Nhật Bản từ năm 2027

TRẦN PHƯƠNG

Taxi bay ở Nhật Bản được thiết kế để chở một phi công và tối đa 4 hành khách với tốc độ lên tới 320km/h.

taxi bay - Ảnh 1.

Một mẫu taxi điện của Joby Aviation - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-8, Hãng hàng không ANA tiết lộ kế hoạch triển khai taxi bay chạy bằng điện tại Nhật Bản từ năm 2027. Theo đó, dịch vụ này dự kiến được triển khai chủ yếu giữa các sân bay Narita, Haneda, Tokyo và có thể mở rộng tuyến bay trong tương lai.

Hiện tại, một chuyến đi bằng ô tô hoặc tàu hỏa giữa trung tâm Tokyo và Narita thường mất 1 giờ hoặc lâu hơn, nhưng taxi bay có thể rút ngắn thời gian này xuống còn khoảng 15 phút, ANA cho biết.

Dịch vụ taxi bay là kết quả hợp tác giữa ANA và công ty Mỹ Joby Aviation có trụ sở tại California. Cả hai sẽ thành lập một liên doanh với mục tiêu triển khai hơn 100 chiếc taxi bay.

ANA cho biết phương tiện này được thiết kế để chở 1 phi công và tối đa 4 hành khách với tốc độ lên tới 320km/h.

Còn theo Joby Aviation, nó sẽ cất cánh như trực thăng, sau đó chuyển sang bay về phía trước như máy bay thông thường, "với tác động âm thanh tối thiểu và không phát thải khi vận hành".

Hiện chưa có thông tin chi tiết về giá cả, nhưng một phát ngôn viên của ANA nói với Hãng tin AFP rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ này với mức giá phải chăng nhất có thể.

Taxi bay sẽ "cách mạng hóa phương tiện di chuyển trên không của chúng ta", ông Koji Shibata, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của ANA, nói.

Trong khi đó, ông JoeBen Bevirt, nhà sáng lập kiêm CEO của Joby Aviation, nói rằng Nhật Bản sẽ là nơi "định nghĩa lại tương lai của giao thông hàng không".

ANA và Joby Aviation sẽ trình diễn chuyến bay thử nghiệm ra mắt các phương tiện này tại Triển lãm Osaka Expo vào tháng 10-2025.

Tham vọng taxi bay đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Khi tuyên bố hợp tác cùng ANA vào năm 2022, Joby Aviation đã đặt mục tiêu khai trương dịch vụ taxi bay trong năm 2024.

Cuối năm ngoái, công ty khởi nghiệp taxi bay Volocopter của Đức cho biết họ đã nộp đơn xin phá sản. Công ty này đã đặt mục tiêu gia nhập thị trường vào năm 2025 với mẫu taxi bay điện hai chỗ ngồi "Volocity". Tuy nhiên họ đã gặp trở ngại và phải hủy bỏ các chuyến bay thử nghiệm tại Paris do không có được giấy chứng nhận động cơ máy bay.


************

Ông Trump: Cuộc gặp Putin - Zelensky sẽ diễn ra

THANH HIỀN
Ông Trump khẳng định cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Zelensky sẽ diễn ra, trong khi Điện Kremlin nói nó chỉ nên được tổ chức để ký thỏa thuận hòa bình.

Zelensky - Ảnh 1.

Từ trái qua: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: CNN

Theo Đài Russia Today, ngày 25-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được câu hỏi điều gì sẽ đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi lại với nhau, với khả năng có cả sự hiện diện của ông.

"Cuộc gặp sẽ diễn ra. Đáng lẽ nó phải diễn ra từ 3 tháng trước. Nhưng nó sẽ diễn ra", ông Trump trả lời và không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống vào tháng 1, ông Trump đã nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.

Đầu tháng 7, ông đã đe dọa áp thuế trừng phạt thứ cấp "rất nặng" lên tới 100% với các đối tác thương mại của Nga, nếu Matxcơva và Kiev không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày.

Tổng thống Ukraine Zelensky từng nhiều lần kêu gọi tổ chức gặp trực tiếp với ông Putin. Trong vòng đàm phán tại Istanbul vào tuần này, phía Ukraine đã nêu đề xuất tổ chức thượng đỉnh Putin - Zelensky trước cuối tháng 8. Họ giải thích thời điểm này nằm trong hạn chót 50 ngày mà ông Trump đưa ra.

Về phần mình, Nga khẳng định sẵn sàng hướng đến một giải pháp ngoại giao nhưng trên cơ sở giải quyết các "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25-7 tuyên bố cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky chỉ có thể diễn ra như bước cuối cùng để ký kết một thỏa thuận hòa bình. Ông cho rằng việc này khó mà xảy ra trong tháng 8 như phía Ukraine mong muốn.

"Một cuộc gặp thượng đỉnh có thể và nên đặt điểm cuối cùng cho một giải pháp, đồng thời củng cố các điều khoản và thỏa thuận đã được các chuyên gia đàm phán. Không thể làm ngược lại", ông Peskov nhấn mạnh với báo giới.

Zelensky - Ảnh 2.

Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23-7 - Ảnh: AFP

Matxcơva cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky. Theo quy định của Ukraine, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào ngày 20-5-2024. Song cuộc bầu cử tổng thống đã không thể diễn ra do Ukraine ban hành tình trạng thiết quân luật sau khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở nước này vào tháng 2-2022.

Các quan chức Nga lo ngại bất kỳ tài liệu nào được ký dưới tên ông Zelensky sau này có khả năng vướng phải thách thức pháp lý.

Tháng trước, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông sẵn sàng gặp ông Zelensky nếu cuộc gặp diễn ra vào giai đoạn cuối cùng của quá trình đàm phán.

Nga và Ukraine đã nối lại các vòng hòa đàm trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 5. Trải qua 3 vòng đàm phán, triển vọng hòa bình vẫn còn mờ mịt do cả hai bên vẫn còn những quan điểm khác biệt về cách thức kết thúc cuộc chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ: Ukraine và Nga nhất trí về nguyên tắc cho cuộc gặp Putin - Zelensky

Theo Hãng tin RBC-Ukraine ngày 25-7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết trong cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul hồi tuần này, các điều kiện cho cuộc gặp Putin - Zelensky đã được bàn luận.

"Về nguyên tắc, hai bên đã đạt được thỏa thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các đoàn đàm phán còn rất nhiều việc phải làm phía trước", ông Fidan nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng lưu ý rằng khi đàm phán tiến triển, ông nhận thấy dấu hiệu sẵn sàng thỏa hiệp từ cả hai phía. Và nếu tiến trình này tiếp tục theo tinh thần hiện tại, "một giải pháp tạm thời có thể được tìm ra".

"Mỗi bên đều có những lá bài tẩy chưa công bố. Chúng tôi đang cố gắng tạo điều kiện để điều đó có thể diễn ra", ông nói thêm mà không giải thích cụ thể.


***********

Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về kế hoạch ngừng bắn

TRẦN PHƯƠNG

Trump - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chính thức gửi thư đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình - Ảnh: Khmer Times

Thái Lan, Campuchia nhất trí kế hoạch ngừng bắn

Ngày 28-7, Thái Lan và Campuchia đã đạt thỏa thuận ngừng bắn sau 5 ngày giao tranh. Hai nước chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi điện đàm với ông Trump, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các cuộc đàm phán thuế quan sẽ không thể tiếp tục nếu không đạt được hòa bình.

Ngày 7-8, báo Bangkok Post đưa tin Thái Lan và Campuchia đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về kế hoạch ngừng bắn 13 điểm nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới chung và thúc đẩy hòa bình giữa hai nước.

Thỏa thuận đã được chính thức hóa tại phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại Kuala Lumpur, sau 3 ngày đàm phán căng thẳng. Các quan sát viên Mỹ, Trung Quốc và Malaysia cũng tham dự.

Thỏa thuận bao gồm các điều khoản chính như: ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, các biện pháp bảo vệ dân thường, ngừng tăng cường và di chuyển quân đội, tạo điều kiện cho người dân di tản trở về, thành lập một nhóm điều phối nhanh song phương, để đảm bảo liên lạc liên tục và giải quyết xung đột ngay lập tức, cam kết kiềm chế các hành động khiêu khích và vi phạm thỏa thuận hoặc xâm phạm lãnh thổ.

Chi tiết thỏa thuận đạt được ngày 7-8 nêu rõ: Hai bên đồng ý ngừng bắn đối với tất cả các loại vũ khí, các cuộc tấn công vào dân thường, các mục tiêu dân sự và các mục tiêu quân sự của mỗi bên, trong mọi trường hợp và mọi khu vực. 

Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về kế hoạch ngừng bắn - Ảnh 2.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (hàng đầu, giữa) và các quan chức Campuchia, Thái Lan tại cuộc họp ngày 7-8 - Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Hai bên đồng ý duy trì việc triển khai quân tính đến thời điểm đạt được ngừng bắn ngày 28-7 và không tăng cường lực lượng dọc theo toàn bộ biên giới. Hai nước cam kết không có các hành động khiêu khích có thể làm leo thang căng thẳng, không xây dựng hoặc tăng cường bất kỳ cơ sở hạ tầng hoặc công sự quân sự nào vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ của mình. 

Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, dù cố ý hay vô ý, cả hai bên phải nhanh chóng tham vấn ở cấp địa phương thông qua các cơ chế song phương hiện có để ngăn chặn tình hình leo thang dọc theo toàn bộ biên giới. 

Hai nước cũng đồng ý duy trì liên lạc thường xuyên giữa quân đội và nỗ lực giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình và tránh xung đột. 

Cả hai bên đồng ý không phát tán thông tin sai lệch hoặc tin giả nhằm giảm căng thẳng, xoa dịu dư luận tiêu cực và tạo thuận lợi cho đối thoại hòa bình.Về cơ chế triển khai ngừng bắn, hai bên vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận chung đã đạt được tại cuộc họp đặc biệt ngày 28-7, bao gồm lệnh ngừng bắn và thành lập nhóm quan sát viên ASEAN do Malaysia dẫn đầu để xác minh và đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận. Ủy ban Biên giới chung sẽ tiếp tục họp để thảo luận về lệnh ngừng bắn trong vòng 1 tháng tới.

Thủ tướng Campuchia gửi thư đề nghị trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

Ngày 7-8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã chính thức gửi thư đến Ủy ban Nobel Na Uy để đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Viết trên mạng xã hội Facebook, ông Manet nói rằng việc này "phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Campuchia trong và ngoài nước, cũng như bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sáng kiến và sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, góp phần to lớn vào lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan".

"Chúng tôi rất vinh dự được chính thức đề cử Ngài Donald J. Trump, tổng thống Mỹ thứ 45 và 47, cho Giải Nobel Hòa bình nhằm ghi nhận những đóng góp lịch sử của ông trong việc thúc đẩy hòa bình thế giới...

Tài năng chính trị phi thường của Tổng thống Trump được thể hiện qua cam kết giải quyết xung đột và ngăn chặn các cuộc chiến tranh thảm khốc thông qua ngoại giao sáng tạo và nhìn xa trông rộng, gần đây nhất đã được thể hiện qua vai trò quyết định của ông trong việc làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa Campuchia và Thái Lan. 

Sự can thiệp kịp thời này, vốn đã ngăn chặn một cuộc xung đột có khả năng tàn phá, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tổn thất lớn về người và mở đường cho việc khôi phục hòa bình giữa hai nước", bức thư viết, khẳng định việc ông Trump kiên trì theo đuổi hòa bình thông qua ngoại giao hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Alfred Nobel, cha đẻ của giải Nobel danh giá.


*************

Giá xăng tại Nga lập kỷ lục mới giữa lúc các nhà máy lọc dầu bị Ukraine tấn công

UYÊN PHƯƠNG

Mới đây giá xăng Ai-95 ở Nga đã lập mức cao kỷ lục mới, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

giá xăng - Ảnh 1.

Một cây xăng ở Nga - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Theo báo Kommersant (Nga), giá xăng Ai-95 của Nga hồi đầu tuần đã tăng vọt lên hơn 77.000 rúp (hơn 971 USD) mỗi tấn.

Một nguồn tin thị trường nói với tờ báo kinh tế của Nga rằng các cuộc tấn công của Ukraine hôm 2-8 là nguyên nhân góp phần vào đợt tăng giá lần này.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vào đêm 2-8, Kiev đã triển khai một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào các cơ sở công nghiệp trên khắp nước Nga, trong đó có các khu vực Ryazan, Penza, Samara và Voronezh.

Một nhà máy lọc dầu ở vùng Ryazan, miền trung nước Nga được cho là đã bị trúng drone.

Nguồn thạo tin của Kommersant cho biết các nhà máy bị tấn công xử lý khoảng 40.000 tấn dầu thô mỗi ngày. Thời gian sửa chữa có thể kéo dài từ 1 - 6 tháng, tùy vào mức độ thiệt hại.

Đợt tăng giá lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng từ ngày 28-7 đến hết tháng 8 nhằm bình ổn thị trường nội địa.

Trước đó, Hãng tin Reuters đưa tin lệnh cấm là một biện pháp tạm thời để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước.

Theo báo Kyiv Independent, trong hai năm qua, Nga đã nhiều lần áp dụng lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời để hạ nhiệt giá và đảm bảo nguồn cung trong nước.

Nước này sản xuất hơn 40 triệu tấn xăng mỗi năm, với các khách hàng nhập khẩu chính là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo giới quan sát, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng drone vào các kho chứa dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, nhằm làm giảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ cho các hoạt động quân sự tại Ukraine của quân đội Nga.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 08 tháng 8 -2025

xxx


Trump

************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(Le Monde) - Nga đưa phương tiện quân sự đến Belarus chuẩn bị cho cuộc tập trận chung vào tháng 9, Ukraina lo ngại. Theo hãng tin chính thức của Belarus, chuyến tàu đầu tiên chở quân nhân và thiết bị quân sự Nga đã đến Belarus vào hôm qua, 06/08/2025, trước thềm cuộc tập trận Nga – Belarus. Báo mạng Ukraina Kiyv Independent cho biết Ukraina và khối NATO lo ngại cuộc tập trận Zapad-2025 có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho các hành động gây hấn mới chống Ukraina. Theo dự báo của NATO, khoảng 150.000 binh sĩ tham gia tập trận.

(RFI) - Nội các an ninh Israel họp quyết định về chiến dịch chiếm đóng Gaza. Cuộc họp nội các an ninh hôm nay 07/08/2025 được xem là mang tính quyết định đối với việc chiếm đóng dải Gaza theo đề xuất của thủ tướng Benyamin Netanyahu. Theo các phương tiện truyền thông, đây có thể sẽ là một chiến dịch kéo dài từ 4 đến 5 tháng tại dải Gaza, bao gồm việc chiếm đóng thành phố Gaza và các khu trại tị nạn ở miền trung, với sự can thiệp của từ 4 đến 6 sư đoàn, và sẽ không cần phải huy động ồ ạt quân dự bị. Trong cuộc họp nội các, quân đội Israel sẽ trình bày hai phương án - một là chiếm đóng và hai là bao vây - và sẽ khuyến nghị phương án thứ hai. 

(AFP) - Thái Lan và Cam Bốt gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt 5 ngày giao tranh đẫm máu dọc biên giới chung. Hai nước nhất trí như trên vào hôm nay, 07/08/2025. Vào tháng 7, ít nhất 43 người đã thiệt mạng do xung đột liên quan đến các đền đài biên giới. Dưới áp lực quốc tế, hôm 28/07, hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn, được đàm phán dưới sự chủ trì của thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Hai nước sẽ tiếp tục đình chỉ các hoạt động và tuần tra quân sự biên giới, đồng thời cố gắng khôi phục niềm tin lẫn nhau. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trong thời gian tới, hai nước đã cam kết không phát tán thông tin sai lệch. 

(AFP) - Đài Loan : Cơ quan điều tra khám xét 16 doanh nghiệp do Trung Quốc cấp vốn. Theo thông báo hôm nay 07/08/2025 của cơ quan điều tra Đài Loan, những công ty này bị nghi tuyển dụng trái phép các nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao để đánh cắp bí mật công nghiệp bán dẫn của Đài Bắc. Văn phòng điều tra của Bộ Tư Pháp Đài Loan cho biết vài trăm nhân viên tại khoảng 10 thành phố và khu vực ở các đảo đã khám xét 70 cơ sở và thẩm vấn 120 người từ ngày 15/07 đến 06/08. Hiện tại chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

(AFP) - Xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt trong tháng 7, trái ngược với các dự báo. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm nay, 07/08/2025, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo của giới kinh tế gia theo khảo sát của Bloomberg (chỉ là 5,6%), bất chấp bối cảnh bất ổn do các căng thẳng thương mại với Mỹ. Nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Bloomberg dự báo là sẽ giảm.

(AFP) - Dân số Nhật giảm mạnh kỷ lục trong năm 2024 :. Theo số liệu Tokyo công bố hôm 06/08/2025, bất chấp các biện pháp thúc đẩy tỉ lệ sinh, dân số Nhật vẫn giảm 0,75%, tức là giảm 900.000, xuống còn hơn 120 triệu 65 ngàn người. Cách nay vài tháng, thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba từng xem đây là tình hình « khẩn cấp thầm lặng » và hứa ban hành các biện pháp hỗ trợ các gia đình, như giờ làm việc linh hoạt hơn và dịch vụ trông trẻ miễn phí để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn là năm thứ 16 liên tiếp dân số giảm và là năm dân số giảm mạnh nhất tính từ năm 1968. Trái lại, số di dân nước ngoài tăng mạnh chưa từng có tính từ năm 2013. Tính đến ngày 01/01/2025, số người nước ngoài cư trú tại Nhật chiếm 3% tổng dân số.

(AFP) - Brazil khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (OMC) về thuế của Trump. Hai nguồn tin chính phủ Brazil cho biết đơn kiện đã được đệ lên OMC vào hôm 06/08/2025, đúng ngày thuế suất 50% đánh vào  nhiều hàng hóa của Brazil xuất sang Mỹ có hiệu lực. Trong số các hàng hóa đó, phải kể đến cà phê và thịt bò, mà Brazil là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới. Bộ trưởng Tài Chính Brazil Fernando Haddad hôm qua tuyên bố sẽ hội đàm với đồng nhiệm Mỹ Scott Bessent vào ngày 13/08 để bình thường hóa quan hệ. Mặt khác, ông thông báo một kế hoạch hỗ trợ các lĩnh vực bị tác động, nhất là các nhà sản xuất nhỏ của Brazil không có giải pháp thay thế hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.

(Le Figaro) - Các nhà làm phim Spike Lee, Adam McKay và hơn 2.000 nhà văn, nhà biên kịch ký tên vào thư ngỏ, lên án các hành động « bài Mỹ » của Donald Trump. Le Figaro hôm 06/08/2025 cho biết là trong một lá thư ngỏ, các thành viên của Writers Guild of America, tập hợp 2 nghiệp đoàn các nhà biên kịch trong lĩnh vực điện ảnh và nghe nhìn, tố cáo chính quyền Donald Trump đã có một cuộc tấn công độc đoán chuyên quyền, vô căn cứ, nhắm vào các phương tiện truyền thông của Mỹ chỉ vì các kênh này cho đăng tải những bài báo không vừa ý tổng thống Mỹ. 2.300 người ký tên vào thư ngỏ kêu gọi các dân biểu và các nhà lãnh đạo phản kháng chống lại những hành vi thái quá của chính quyền Trump.

(AFP) - Đức một lần nữa triển hạn lệnh kiểm soát tạm thời biên giới. Thông báo được bộ trưởng Nội Vụ Đức, Alexander Dobrindt, đưa ra hôm nay, 07/08/2025. Đây được xem là biện pháp Berlin chống nạn nhập cư trái phép, nhưng đã gây căng thẳng với các nước láng giềng của Đức kể từ khi được ban bố lần đầu ngày 16/09/2024 với thời hạn 6 tháng. Ngay trước khi diễn ra bầu cử lập pháp, thủ tướng Đức khi đó là Olaf Scholz đã thông báo triển hạn lệnh kiểm soát biên giới. Người kế nhiệm Olaf Scholz, thủ tướng đương nhiệm Friedrich Merz, có tư tưởng bảo thủ, đã thắt chặt chính sách nhâp cư, xem đây là ưu tiên để đối phó với đà tiến của phe cực hữu. Theo số liệu bộ Nội Vụ Đức cung cấp cho AFP, tổng cộng có 9.254 người đã bị đưa trở ra khỏi biên giới Đức từ ngày 08/05 đến 31/07.

(Le Figaro) - Pháp : Tước thẻ cư trú của nghi phạm châm thuốc lá bằng ngọn lửa Người lính vô danh dưới Khải Hoàn Môn ở Paris, theo thông báo của bộ trưởng Nội Vụ Bruno Retailleau. Nghi phạm là một người Maroc 47 tuổi, không có nơi ở cố định, Người này, đã có nhiều tiền án, có giấy phép cư trú tại Pháp đến tháng 10/2025. Vụ việc xảy ra hôm 04/08, được một du khách người Latvia ghi hình và sau đó video được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. 

(AFP) - Miền nam nước Pháp hứng chịu đợt nắng nóng cao độ mới. Chiều hôm nay 07/08/2025, nhiệt độ sẽ tăng cao hơn mức trung bình trong mùa ở miền nam Pháp, thậm chí lên đến 37-38 độ C. Ngày mai 08/08, theo dự báo của Cục Khí tượng Pháp, nắng nóng sẽ thêm gay gắt. Nhiệt độ thấp sẽ ở khoảng 20 độ C, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39 độ C tại một số khu vực. 

(AFP) - Quân đội Ấn Độ tìm kiếm khoảng 50 người mất tích sau trận lũ lụt đột ngột gây chết người ở khu vực Himalaya. Tính đến hôm qua, 06/08/2025, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng. Mưa lớn khiến công tác cứu hộ rất khó khăn, liên lạc bị gián đoạn. Một số ngôi làng bị bùn đất bao phủ tới 15 mét, chôn vùi các tòa nhà. Lực lượng tăng cường, drone, chó nghiệp vụ và trực thăng được huy động nhằm phục vụ công tác cứu hộ. 


*******************

Tin tức thế giới 8-8: Mỹ - Trung chưa đàm phán thuế quan xong; Dân Ukraine chọn đàm phán hòa bình

KHÁNH QUỲNH

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick (phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: WASHINGTON POST

Mỹ áp thuế với các thỏi vàng 1kg

Báo Financial Times ngày 7-8 dẫn một văn bản từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) thông báo Mỹ đã áp dụng quy định áp thuế đối với việc nhập khẩu các thỏi vàng nặng 1kg.

CBP cho biết các thỏi vàng loại 1kg và 100 ounce cần được phân loại theo một mã hải quan phải chịu thuế.

Quyết định này hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng trước đó rằng các mặt hàng vàng này sẽ được phân loại theo một mã hải quan khác - vốn được miễn thuế theo chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump.

Giới phân tích nhận định động thái này có nguy cơ làm đảo lộn thị trường vàng thỏi toàn cầu và giáng thêm một đòn mới vào Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới. Vàng thỏi loại 1kg chiếm phần lớn lượng vàng mà Thụy Sĩ xuất khẩu sang Mỹ.

Washington: Thỏa thuận "đình chiến" thuế quan Mỹ - Trung có thể gia hạn thêm 90 ngày

Ngày 7-8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết thỏa thuận "đình chiến" thuế quan Mỹ - Trung Quốc có khả năng sẽ gia hạn thêm 90 ngày.

Theo báo South China Morning Post, đây là tín hiệu cụ thể nhất từ phía Mỹ về việc gia hạn thời gian kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc tại Stockholm vào tuần trước.

"Tôi nghĩ chúng ta nên để nhóm đàm phán thương mại và Tổng thống (ông Trump) đưa ra quyết định, nhưng có khả năng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận và gia hạn thêm 90 ngày", ông Lutnick phát biểu trên kênh Fox News về kịch bản sau khi thỏa thuận tạm hoãn thuế quan Mỹ - Trung hết hạn vào tuần tới.

Tuyên bố của ông Lutnick được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hàng loạt mức thuế đối ứng với khoảng 90 quốc gia của ông Trump chính thức có hiệu lực vào ngày 7-8.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News vào tuần trước, đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng tiết lộ hai bên đang làm việc để hướng tới thỏa thuận gia hạn.

Thủ tướng Netanyahu: Israel muốn "kiểm soát" nhưng không "điều hành" Gaza

Mỹ - Ảnh 2.

Người dân biểu tình yêu cầu thả con tin Gaza bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Netanyahu tại Jerusalem ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel có kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ Dải Gaza, nhưng không có ý định điều hành khu vực này.

“Chúng tôi có ý định như vậy”, ông Netanyahu nói trong buổi trò chuyện với kênh Fox News khi được hỏi liệu Israel có ý định kiểm soát toàn bộ Dải Gaza hay không.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh nước này “muốn thiết lập một vành đai an ninh” và nêu rõ Israel không muốn “điều hành” Dải Gaza.

“Chúng tôi muốn bàn giao khu vực này cho các lực lượng Ả Rập, những người sẽ điều hành nó một cách phù hợp mà không đe dọa chúng tôi, cũng như mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân Gaza. Đó là điều không thể với Hamas”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Lãnh đạo Brazil và Ấn Độ điện đàm về thuế quan

Ngày 7-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc Mỹ áp thuế đối ứng với hàng hóa của hai quốc gia này.

“Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình kinh tế quốc tế và việc áp đặt các mức thuế đơn phương. Cho đến nay, Brazil và Ấn Độ là hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất”, Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo chỉ diễn ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Brazil nói với Reuters rằng ông sẽ khởi xướng một cuộc thảo luận trong nhóm BRICS, bao gồm Nga, Trung Quốc và Nam Phi, về cách đối phó với các mức thuế của Mỹ.

Trước đó vào ngày 6-8, ông Trump đã công bố sắc lệnh hành pháp mới về việc áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ do nước này trực tiếp hoặc gián tiếp mua dầu từ Nga, nâng tổng mức thuế lên 50%.

Mỹ - Ảnh 3.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) gặp Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Brazil ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

Mỹ xây dựng trung tâm giam giữ người nhập cư liên bang lớn nhất

Ngày 7-8, Lầu Năm Góc cho biết Washington đang có kế hoạch xây dựng trung tâm giam giữ người nhập cư liên bang lớn nhất tại Mỹ trên một căn cứ quân sự ở Texas.

Theo Hãng tin Reuters, đây là động thái mới nhất nhằm sử dụng nguồn lực quân sự để thực hiện chương trình nghị sự về nhập cư của ông Trump.

“Khi hoàn tất, đây sẽ là trung tâm giam giữ liên bang lớn nhất trong lịch sử phục vụ cho sứ mệnh quan trọng này - trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết.

Theo Lầu Năm Góc, kế hoạch ban đầu là giam giữ 1.000 người nhập cư trái phép tại El Paso, Texas vào giữa hoặc cuối tháng 8. Trong vài tuần hoặc vài tháng tiếp theo, Mỹ sẽ hoàn thành cơ sở giam giữ có sức chứa lên tới 5.000 giường.

Phần lớn người Ukraine chọn đàm phán hòa bình

Theo kết quả khảo sát từ Công ty thăm dò dư luận Gallup công bố ngày 7-8, phần lớn người dân Ukraine hiện nay ủng hộ việc chấm dứt xung đột với Nga thông qua đàm phán hòa bình, thay vì tiếp tục chiến đấu.

Cụ thể, 69% người được hỏi ủng hộ giải pháp đàm phán để kết thúc chiến tranh, cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ so với năm 2022 khi 73% người tham gia khảo sát cho rằng Ukraine nên chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng.

Trong bài đăng trên Telegram cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Nga để giải quyết xung đột, đồng thời khẳng định “đã đến lúc chấm dứt chiến tranh”.

Trình diễn khinh khí cầu

Tin tức thế giới 8-8: Mỹ áp thuế vàng thỏi 1kg, Israel muốn kiểm soát nhưng không điều hành Gaza - Ảnh 4.

Khung cảnh buổi trình diễn khinh khí cầu với nhiều hình thù ngộ nghĩnh trong chặng thứ 8 của Lễ hội Con đường văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ 2025, do Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại Nevsehir ngày 7-8 - Ảnh: AA PHOTO/TURKIYE TODAY


************

Pháp : Vẫn cảnh giác cao độ ở miền nam sau khi hỏa hoạn thiêu rụi 17.000 hecta

Phan Minh

Lực lượng cứu hỏa tại một số ngôi làng ở miền nam nước Pháp vẫn cảnh giác cao độ vào hôm nay, 07/08/2025, ngày thứ ba của đám cháy lớn nhất mùa hè năm nay. Lửa vẫn tiếp tục thiêu rụi hàng nghìn hecta, dù cường độ đã giảm.

Theo AFP, sáng nay, thời tiết có phần bớt khắc nghiệt, nhưng dự báo có những cơn gió giật khoảng 40 km/h bắt đầu từ trưa. Nhân viên cứu hỏa phải hành động nhanh chóng trước khi gió thổi mạnh trở lại.

Đám cháy bắt đầu từ chiều 05/08 tại làng Ribaute, nằm giữa hai thành phố Carcassonne và Narbonne. Đến tối hôm qua, 06/08, lửa đã thiêu rụi 17.000 hecta thực vật và rừng thông, một diện tích lớn hơn thành phố Paris. Đám cháy cũng phá hủy hoặc làm hư hại 25 căn nhà và thiêu rụi 35 chiếc xe.

Tại Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, một phụ nữ 65 tuổi từ chối sơ tán đã tử vong trong ngôi nhà bị cháy. Chính quyền còn ghi nhận 13 người bị thương, bao gồm hai người đang nằm viện (một người bị bỏng nặng) và 11 nhân viên cứu hỏa.

Theo phó tỉnh trưởng vùng Narbonne, ông Rémi Recio, tốc độ lan rộng của đám cháy, cho tới nay là khoảng 1.000 hecta mỗi giờ, đang có dấu hiệu thuyên giảm. Còn theo François Gourand, chuyên gia dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Pháp Météo-France, gió thổi từ phương bắc (tramontane), một loại gió nóng khô làm gia tăng sự bùng phát của lửa, đã nhường chỗ cho gió biển ẩm ướt hơn, làm giảm khả năng cháy lan.

Tuy nhiên, nhân viên cứu hỏa vẫn cảnh giác cao độ vì gió đổi hướng có thể đưa lửa trở lại khu dân cư. Ông Bruno Zubieta, phó thị trưởng Villesèque-des-Corbières, cho biết mọi thứ xung quanh làng đã bị thiêu rụi, tình hình rất thảm khốc. Thủ tướng François Bayrou thì gọi đây là “thảm họa lớn chưa từng có” do biến đổi khí hậu và hạn hán.


**********

Ukraine tung video không kích Crưm, gây ‘thiệt hại nghiêm trọng’ cho Nga

Minh Thu

Theo tờ Kyiv Independent, trong số các mục tiêu của Nga bị tập kích có tàu đổ bộ tấn công nhanh BK-16 thuộc Dự án 02510 phục vụ các hoạt động ven biển và vận chuyển quân. Cuộc tấn công được cho đã gây ra hỏa hoạn cho tàu.

Đòn tấn công của Ukraine còn phá hủy hoặc làm hư hại một số hệ thống radar thiết yếu trong mạng lưới phòng không của Nga ở Crưm, bao gồm radar tầm xa có khả năng phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo Nebo-SVU; Podlet-K1 có khả năng xác định các mục tiêu bay thấp và radar giám sát trên không di động 96L6E. 

Video: Kyiv Independent

HUR nhấn mạnh, “sau những tổn thất nghiêm trọng về các cơ sở phòng không trên bán đảo Crưm, Nga đã bắt đầu che giấu các cơ sở quân sự đắt đỏ dưới những cấu trúc mái vòm". Trong đó, một mái vòm nằm trên đỉnh Ai-Petri được cho đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc không kích của Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố, đây là nơi chứa thiết bị của Trung đoàn kỹ thuật vô tuyến số 3 thuộc lực lượng phòng không Nga.

Chi tiết về hoạt động tấn công của Ukraine vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, truyền thông Nga trước đó đã đưa tin về một loạt vụ nổ xuất hiện ở Crưm. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 18 UAV trên bầu trời Crưm trong khoảng thời gian từ 6h20 - 10h35 giờ Moscow ngày 7/8.

Bán đảo Crưm của Ukraine đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào năm 2014. Các lực lượng Kiev đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo này kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.  


************

Vì sao việc tìm kiếm địa điểm tổ chức cuộc gặp Trump - Putin rất khó?

Hoài Linh

trump putin. epa
Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga. Ảnh: EPA

Theo báo The Guardian, do Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ban lệnh bắt giữ với người đứng đầu nước Nga vào năm 2023, nên Tổng thống Putin có thể bị bắt tại 125 quốc gia. Điều này khiến Helsinki (Phần Lan), nơi hai nguyên thủ Nga và Mỹ gặp nhau vào năm 2018, sẽ bị loại trừ vì Phần Lan là một trong số 125 nước thành viên của Quy chế Rome. Theo đó, Phần Lan sẽ có nghĩa vụ hành động theo lệnh của ICC nếu Tổng thống Nga Putin tới nước này. 

Thụy Sĩ, Áo, Iceland, Malta, Pháp, Tây Ban Nha và Anh, những nước từng tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thời Chiến tranh Lạnh giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ và Liên Xô, cũng bị loại vì lý do tương tự. 

Potsdam, nơi Tổng thống thứ 33 của Mỹ Truman gặp nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin vào năm 1945, cũng là lựa chọn bất khả thi vì Đức đã ký kết hiệp ước ICC.

Yalta, một thành phố trên bán đảo Crưm, nơi Tổng thống thứ 32 của Mỹ Roosevelt gặp ông Stalin và Thủ tướng Anh Churchil vào đầu năm 1945, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump nhờ tầm quan trọng lịch sử. Tuy nhiên, nơi đây lại không thích hợp với chủ đề của cuộc gặp lần này vì Crưm là khu vực đầu tiên của Ukraine sáp nhập vào Nga vào năm 2014. 

Ông Trump cũng khó được chào đón ở Tehran (Iran). Dù đây là nơi các nhà lãnh đạo Anh, Mỹ và Nga từng gặp gỡ vào năm 1943, nhưng cách đây 6 tuần, Mỹ đã không kích các cơ sở làm giàu uranium của Iran. 

Với các yếu tố trên, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin có thể diễn ra ở Ảrập Xêút hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine được tổ chức. 

Hungary cũng là một lựa chọn khả thi do Thủ tướng nước này Viktor Orban có mối quan hệ thân thiết với cả ông Trump lẫn ông Putin. Nước này hồi tháng 4 từng tuyên bố sẽ rời ICC và chào đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Budapest bất chấp lệnh truy nã của tòa quốc tế. 

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 6/8, ông Trump nói: "Hôm nay, chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện rất tốt đẹp với Tổng thống Putin và rất có thể chúng tôi sẽ kết thúc vòng đàm phán này - kết thúc con đường đó. Con đường đó còn dài và vẫn sẽ còn dài, nhưng rất có thể sẽ có một cuộc gặp gỡ sớm thôi".


********

Taxi sẽ bay ở Nhật Bản từ năm 2027

TRẦN PHƯƠNG

Taxi bay ở Nhật Bản được thiết kế để chở một phi công và tối đa 4 hành khách với tốc độ lên tới 320km/h.

taxi bay - Ảnh 1.

Một mẫu taxi điện của Joby Aviation - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-8, Hãng hàng không ANA tiết lộ kế hoạch triển khai taxi bay chạy bằng điện tại Nhật Bản từ năm 2027. Theo đó, dịch vụ này dự kiến được triển khai chủ yếu giữa các sân bay Narita, Haneda, Tokyo và có thể mở rộng tuyến bay trong tương lai.

Hiện tại, một chuyến đi bằng ô tô hoặc tàu hỏa giữa trung tâm Tokyo và Narita thường mất 1 giờ hoặc lâu hơn, nhưng taxi bay có thể rút ngắn thời gian này xuống còn khoảng 15 phút, ANA cho biết.

Dịch vụ taxi bay là kết quả hợp tác giữa ANA và công ty Mỹ Joby Aviation có trụ sở tại California. Cả hai sẽ thành lập một liên doanh với mục tiêu triển khai hơn 100 chiếc taxi bay.

ANA cho biết phương tiện này được thiết kế để chở 1 phi công và tối đa 4 hành khách với tốc độ lên tới 320km/h.

Còn theo Joby Aviation, nó sẽ cất cánh như trực thăng, sau đó chuyển sang bay về phía trước như máy bay thông thường, "với tác động âm thanh tối thiểu và không phát thải khi vận hành".

Hiện chưa có thông tin chi tiết về giá cả, nhưng một phát ngôn viên của ANA nói với Hãng tin AFP rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ này với mức giá phải chăng nhất có thể.

Taxi bay sẽ "cách mạng hóa phương tiện di chuyển trên không của chúng ta", ông Koji Shibata, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của ANA, nói.

Trong khi đó, ông JoeBen Bevirt, nhà sáng lập kiêm CEO của Joby Aviation, nói rằng Nhật Bản sẽ là nơi "định nghĩa lại tương lai của giao thông hàng không".

ANA và Joby Aviation sẽ trình diễn chuyến bay thử nghiệm ra mắt các phương tiện này tại Triển lãm Osaka Expo vào tháng 10-2025.

Tham vọng taxi bay đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Khi tuyên bố hợp tác cùng ANA vào năm 2022, Joby Aviation đã đặt mục tiêu khai trương dịch vụ taxi bay trong năm 2024.

Cuối năm ngoái, công ty khởi nghiệp taxi bay Volocopter của Đức cho biết họ đã nộp đơn xin phá sản. Công ty này đã đặt mục tiêu gia nhập thị trường vào năm 2025 với mẫu taxi bay điện hai chỗ ngồi "Volocity". Tuy nhiên họ đã gặp trở ngại và phải hủy bỏ các chuyến bay thử nghiệm tại Paris do không có được giấy chứng nhận động cơ máy bay.


************

Ông Trump: Cuộc gặp Putin - Zelensky sẽ diễn ra

THANH HIỀN
Ông Trump khẳng định cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Zelensky sẽ diễn ra, trong khi Điện Kremlin nói nó chỉ nên được tổ chức để ký thỏa thuận hòa bình.

Zelensky - Ảnh 1.

Từ trái qua: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: CNN

Theo Đài Russia Today, ngày 25-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được câu hỏi điều gì sẽ đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi lại với nhau, với khả năng có cả sự hiện diện của ông.

"Cuộc gặp sẽ diễn ra. Đáng lẽ nó phải diễn ra từ 3 tháng trước. Nhưng nó sẽ diễn ra", ông Trump trả lời và không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống vào tháng 1, ông Trump đã nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.

Đầu tháng 7, ông đã đe dọa áp thuế trừng phạt thứ cấp "rất nặng" lên tới 100% với các đối tác thương mại của Nga, nếu Matxcơva và Kiev không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày.

Tổng thống Ukraine Zelensky từng nhiều lần kêu gọi tổ chức gặp trực tiếp với ông Putin. Trong vòng đàm phán tại Istanbul vào tuần này, phía Ukraine đã nêu đề xuất tổ chức thượng đỉnh Putin - Zelensky trước cuối tháng 8. Họ giải thích thời điểm này nằm trong hạn chót 50 ngày mà ông Trump đưa ra.

Về phần mình, Nga khẳng định sẵn sàng hướng đến một giải pháp ngoại giao nhưng trên cơ sở giải quyết các "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25-7 tuyên bố cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky chỉ có thể diễn ra như bước cuối cùng để ký kết một thỏa thuận hòa bình. Ông cho rằng việc này khó mà xảy ra trong tháng 8 như phía Ukraine mong muốn.

"Một cuộc gặp thượng đỉnh có thể và nên đặt điểm cuối cùng cho một giải pháp, đồng thời củng cố các điều khoản và thỏa thuận đã được các chuyên gia đàm phán. Không thể làm ngược lại", ông Peskov nhấn mạnh với báo giới.

Zelensky - Ảnh 2.

Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23-7 - Ảnh: AFP

Matxcơva cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky. Theo quy định của Ukraine, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào ngày 20-5-2024. Song cuộc bầu cử tổng thống đã không thể diễn ra do Ukraine ban hành tình trạng thiết quân luật sau khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở nước này vào tháng 2-2022.

Các quan chức Nga lo ngại bất kỳ tài liệu nào được ký dưới tên ông Zelensky sau này có khả năng vướng phải thách thức pháp lý.

Tháng trước, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông sẵn sàng gặp ông Zelensky nếu cuộc gặp diễn ra vào giai đoạn cuối cùng của quá trình đàm phán.

Nga và Ukraine đã nối lại các vòng hòa đàm trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 5. Trải qua 3 vòng đàm phán, triển vọng hòa bình vẫn còn mờ mịt do cả hai bên vẫn còn những quan điểm khác biệt về cách thức kết thúc cuộc chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ: Ukraine và Nga nhất trí về nguyên tắc cho cuộc gặp Putin - Zelensky

Theo Hãng tin RBC-Ukraine ngày 25-7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết trong cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul hồi tuần này, các điều kiện cho cuộc gặp Putin - Zelensky đã được bàn luận.

"Về nguyên tắc, hai bên đã đạt được thỏa thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các đoàn đàm phán còn rất nhiều việc phải làm phía trước", ông Fidan nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng lưu ý rằng khi đàm phán tiến triển, ông nhận thấy dấu hiệu sẵn sàng thỏa hiệp từ cả hai phía. Và nếu tiến trình này tiếp tục theo tinh thần hiện tại, "một giải pháp tạm thời có thể được tìm ra".

"Mỗi bên đều có những lá bài tẩy chưa công bố. Chúng tôi đang cố gắng tạo điều kiện để điều đó có thể diễn ra", ông nói thêm mà không giải thích cụ thể.


***********

Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về kế hoạch ngừng bắn

TRẦN PHƯƠNG

Trump - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chính thức gửi thư đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình - Ảnh: Khmer Times

Thái Lan, Campuchia nhất trí kế hoạch ngừng bắn

Ngày 28-7, Thái Lan và Campuchia đã đạt thỏa thuận ngừng bắn sau 5 ngày giao tranh. Hai nước chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi điện đàm với ông Trump, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các cuộc đàm phán thuế quan sẽ không thể tiếp tục nếu không đạt được hòa bình.

Ngày 7-8, báo Bangkok Post đưa tin Thái Lan và Campuchia đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về kế hoạch ngừng bắn 13 điểm nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới chung và thúc đẩy hòa bình giữa hai nước.

Thỏa thuận đã được chính thức hóa tại phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại Kuala Lumpur, sau 3 ngày đàm phán căng thẳng. Các quan sát viên Mỹ, Trung Quốc và Malaysia cũng tham dự.

Thỏa thuận bao gồm các điều khoản chính như: ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, các biện pháp bảo vệ dân thường, ngừng tăng cường và di chuyển quân đội, tạo điều kiện cho người dân di tản trở về, thành lập một nhóm điều phối nhanh song phương, để đảm bảo liên lạc liên tục và giải quyết xung đột ngay lập tức, cam kết kiềm chế các hành động khiêu khích và vi phạm thỏa thuận hoặc xâm phạm lãnh thổ.

Chi tiết thỏa thuận đạt được ngày 7-8 nêu rõ: Hai bên đồng ý ngừng bắn đối với tất cả các loại vũ khí, các cuộc tấn công vào dân thường, các mục tiêu dân sự và các mục tiêu quân sự của mỗi bên, trong mọi trường hợp và mọi khu vực. 

Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về kế hoạch ngừng bắn - Ảnh 2.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (hàng đầu, giữa) và các quan chức Campuchia, Thái Lan tại cuộc họp ngày 7-8 - Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Hai bên đồng ý duy trì việc triển khai quân tính đến thời điểm đạt được ngừng bắn ngày 28-7 và không tăng cường lực lượng dọc theo toàn bộ biên giới. Hai nước cam kết không có các hành động khiêu khích có thể làm leo thang căng thẳng, không xây dựng hoặc tăng cường bất kỳ cơ sở hạ tầng hoặc công sự quân sự nào vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ của mình. 

Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, dù cố ý hay vô ý, cả hai bên phải nhanh chóng tham vấn ở cấp địa phương thông qua các cơ chế song phương hiện có để ngăn chặn tình hình leo thang dọc theo toàn bộ biên giới. 

Hai nước cũng đồng ý duy trì liên lạc thường xuyên giữa quân đội và nỗ lực giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình và tránh xung đột. 

Cả hai bên đồng ý không phát tán thông tin sai lệch hoặc tin giả nhằm giảm căng thẳng, xoa dịu dư luận tiêu cực và tạo thuận lợi cho đối thoại hòa bình.Về cơ chế triển khai ngừng bắn, hai bên vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận chung đã đạt được tại cuộc họp đặc biệt ngày 28-7, bao gồm lệnh ngừng bắn và thành lập nhóm quan sát viên ASEAN do Malaysia dẫn đầu để xác minh và đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận. Ủy ban Biên giới chung sẽ tiếp tục họp để thảo luận về lệnh ngừng bắn trong vòng 1 tháng tới.

Thủ tướng Campuchia gửi thư đề nghị trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

Ngày 7-8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã chính thức gửi thư đến Ủy ban Nobel Na Uy để đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Viết trên mạng xã hội Facebook, ông Manet nói rằng việc này "phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Campuchia trong và ngoài nước, cũng như bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sáng kiến và sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, góp phần to lớn vào lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan".

"Chúng tôi rất vinh dự được chính thức đề cử Ngài Donald J. Trump, tổng thống Mỹ thứ 45 và 47, cho Giải Nobel Hòa bình nhằm ghi nhận những đóng góp lịch sử của ông trong việc thúc đẩy hòa bình thế giới...

Tài năng chính trị phi thường của Tổng thống Trump được thể hiện qua cam kết giải quyết xung đột và ngăn chặn các cuộc chiến tranh thảm khốc thông qua ngoại giao sáng tạo và nhìn xa trông rộng, gần đây nhất đã được thể hiện qua vai trò quyết định của ông trong việc làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa Campuchia và Thái Lan. 

Sự can thiệp kịp thời này, vốn đã ngăn chặn một cuộc xung đột có khả năng tàn phá, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tổn thất lớn về người và mở đường cho việc khôi phục hòa bình giữa hai nước", bức thư viết, khẳng định việc ông Trump kiên trì theo đuổi hòa bình thông qua ngoại giao hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Alfred Nobel, cha đẻ của giải Nobel danh giá.


*************

Giá xăng tại Nga lập kỷ lục mới giữa lúc các nhà máy lọc dầu bị Ukraine tấn công

UYÊN PHƯƠNG

Mới đây giá xăng Ai-95 ở Nga đã lập mức cao kỷ lục mới, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

giá xăng - Ảnh 1.

Một cây xăng ở Nga - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Theo báo Kommersant (Nga), giá xăng Ai-95 của Nga hồi đầu tuần đã tăng vọt lên hơn 77.000 rúp (hơn 971 USD) mỗi tấn.

Một nguồn tin thị trường nói với tờ báo kinh tế của Nga rằng các cuộc tấn công của Ukraine hôm 2-8 là nguyên nhân góp phần vào đợt tăng giá lần này.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vào đêm 2-8, Kiev đã triển khai một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào các cơ sở công nghiệp trên khắp nước Nga, trong đó có các khu vực Ryazan, Penza, Samara và Voronezh.

Một nhà máy lọc dầu ở vùng Ryazan, miền trung nước Nga được cho là đã bị trúng drone.

Nguồn thạo tin của Kommersant cho biết các nhà máy bị tấn công xử lý khoảng 40.000 tấn dầu thô mỗi ngày. Thời gian sửa chữa có thể kéo dài từ 1 - 6 tháng, tùy vào mức độ thiệt hại.

Đợt tăng giá lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng từ ngày 28-7 đến hết tháng 8 nhằm bình ổn thị trường nội địa.

Trước đó, Hãng tin Reuters đưa tin lệnh cấm là một biện pháp tạm thời để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước.

Theo báo Kyiv Independent, trong hai năm qua, Nga đã nhiều lần áp dụng lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời để hạ nhiệt giá và đảm bảo nguồn cung trong nước.

Nước này sản xuất hơn 40 triệu tấn xăng mỗi năm, với các khách hàng nhập khẩu chính là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo giới quan sát, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng drone vào các kho chứa dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, nhằm làm giảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ cho các hoạt động quân sự tại Ukraine của quân đội Nga.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm