(Reuters) - Mỹ cắt giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc : Cơ hội để Trung Quốc khẳng định vị thế tại Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trên đây là phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, Gilberto Teodoro ngày 07/09/2026, bên lề Đối thoại Quốc phòng Seoul. Theo ông, « Trung Quốc rất nhanh nhạy trong việc tận dụng các sơ hở ». Dù vậy, lãnh đạo bộ Quốc Phòng Philippines vẫn tỏ ra tin tưởng vào các cam kết an ninh « chắc chắn » của Washington đối với Manila. Ông khẳng định « chưa có dấu hiệu » nào cho thấy những thay đổi ở Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng đến các cam kết trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ - Philippines.
(AFP) - Indonesia: núi lửa phun trào, sân bay chính Jakarta tiếp tục đóng cửa. Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, sân bay chính của thủ đô Jakarta, cùng ít nhất bảy sân bay khác của Indonesia tiếp tục đóng cửa đến 18 giờ ngày 07/09, sau khi núi lửa Anak Krakatau phun trào, gây tro bụi dày đặc trong không phận. Tám sân bay cũng phải ngừng khai thác, làm gián đoạn hàng trăm chuyến bay và khiến hơn 270.000 người bị ảnh hưởng vì bị hủy hoặc chậm chuyến bay. Cơ quan địa chất Indonesia cảnh báo nguy cơ phun trào vẫn ở mức cao. Anak Krakatau nằm giữa hai đảo Java và Sumatra, từng gây ra trận sóng thần năm 2018 khiến 429 người thiệt mạng.
(AFP) - FIFA: Bất chấp khủng hoảng nội bộ Gianni Infantino tuyên bố vẫn ứng cử nhiệm kỳ mới. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 06/09/2026 xác nhận sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18/3/2027. Hiện ông là ứng cử viên duy nhất được công bố. Ông Infantino chịu nhiều sức ép sau kế hoạch thành lập một công ty thương mại khai thác World Cup cho phép các nhà đầu tư tư nhân nắm tới 20% cổ phần bị hủy bỏ. Một số liên đoàn châu Âu như Thụy Điển, Scotland và Ý đã rút ủng hộ Infantino. Trong khi đó, ông vẫn nhận được sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Phi cùng một số liên đoàn khác. Các ứng cử viên có thời hạn đăng ký đến ngày 18/11.
(LeMonde) - Chiến sự Ukraina : Quân đội Ukraina xác nhận trong đêm 06-07/09/2026 đã « nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga ». Một cây cầu ở phía bắc bán đảo Crimée, một cơ sở được quân đội Nga sử dụng như một căn cứ hậu cần tại vùng Vladislavivka và một mục tiêu thứ ba cũng ở Crimée đã bị tấn công. Ngoài ra Ukraina cũng đã tấn công hai trung tâm chỉ huy của Nga tại vùng Louhansk, một trung tâm khác nữa tại Azovske thuộc khu vực Zaporijia.
(AFP) - Iran cảnh cáo Hàn Quốc trước mọi ý định « đưa quân » hay tiếp tay với Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào tại eo biển Hormuz. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Esmaïl Baghaï sáng nay 07/09/2026 nói rõ : « Triển khai quân hay tham dự của một quốc gia tại Vịnh Ba Tư hay eo biển Hormuz sẽ bị coi là yểm trợ trực tiếp » cho Hoa Kỳ và sẽ dẫn tới những « hậu quả nghiêm trọng ». Cuối tuần trước Hàn Quốc cho biết « đang cân nhắc » việc đóng góp nhằm bảo đảm an ninh cho các tuyến giao thương hàng hải ở eo biển Hormuz.
(LeMonde) - Kiev phản đối Matxcơva cho tổ chức bầu cử Lập Pháp từ ngày 18-20/09/2026 tại các vùng lãnh thổ của Ukraina bị Nga chiếm đóng. Ngoại trưởng Ukraina Andrii Sybiha trên mạng xã hội Telegram sáng nay 07/09/2026 cho rằng tổ chức bầu cử tại những vùng lãnh thổ của Ukraina bị Nga chiếm đóng một cách bất hợp pháp là hành vi « bất hợp pháp » và Nga « vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế ».
(AFP) - Tư pháp Bỉ mở điều tra về một vụ gián điệp Trung Quốc. Vụ điều tra liên quan đến hãng công nghệ bán dẫn BelGaN. Một nhân viên cao cấp của hãng này, người Bỉ gốc Hoa đã bị bắt lúc trên đường sang Trung Quốc và bị giam vì bị cáo buộc cung cấp thông tin mật cho Trung Quốc. Một người thứ nhì cũng đang trong tầm ngắm của Tư pháp Bỉ. Hãng BelGaN với khoảng 400 nhân viên, chuyên sản xuất linh kiện bán dẫn, đã ngừng hoạt động từ mùa hè 2024. Vương quốc Bỉ được coi là một điểm nhây cảm và là một mảnh đất mầu mỡ cho các hoạt động gián điệp, đặc biệt là của Nga và Trung Quốc.
(AFP) - Tổng thống Trump đòi đổi tên bangNew Mexico bằng New America. Đề nghị này lập tức bị thống đốc bang này bác bỏ. Michelle Lujan Grisham giải thích tên gọi « New Mexico đã có từ trước khi khai lập Hoa Kỳ » và thống đốc bang này tố cáo tổng thống Trump muốn đánh lạc hướng công luận, để mọi người không tập trung vào những vấn đề khó khăn thực thụ trong đời sống hàng ngày, như vật giá leo thang và giá dầu tăng cao.
********
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự báo thời điểm kết thúc xung đột với Iran
Tuấn Anh
4–6 minutes
Theo báo Guardian, ông Panetta, người từng giữ chức Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây: “Không có gì lạ khi Mỹ và Iran đang mắc kẹt trong một thế bế tắc tồi tệ, nơi thực sự có rất ít lựa chọn để chấm dứt cuộc xung đột này. Tôi nghĩ nhiều khả năng cuộc xung đột này sẽ tiếp diễn thêm 6 tháng nữa mà không được giải quyết".
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: PBS
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng cuộc đối đầu giữa Washington - Tehran đang trên đà trở thành "một cuộc chiến thất bại khác tại Trung Đông, giống như ở Iraq và Afghanistan".
Ông Panetta đưa ra nhận định trên vài ngày sau khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đột ngột xin từ chức giữa lúc xung đột vẫn tiếp diễn, sau những thông tin về căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth liên quan đến một loạt vụ sa thải nhân sự.
"Quân nhân Mỹ đang phải ra trận vào thời điểm Lầu Năm Góc và cơ cấu chỉ huy đang trải qua tình trạng hỗn loạn tột độ. Điều này thực sự tạo ra cảm giác rằng không có ai đang nắm quyền điều hành. Tôi cho rằng dù là Iran hay các đối thủ khác, họ đang nhìn vào nước Mỹ và thấy sự yếu kém trong khả năng thực sự triển khai sức mạnh quân sự để bảo vệ đất nước… Đó là một tín hiệu tồi tệ cần tránh trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt với các mối đe dọa”, ông Panetta, người từng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ từ năm 2011 - 2013 nói.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định cơ quan này đang hoạt động với “công suất tối đa” dưới sự lãnh đạo của ông Hegseth.
“Giả định cho rằng Bộ Chiến tranh đang rơi vào tình trạng hỗn loạn là hoàn toàn vô căn cứ và là sự xúc phạm đối với mọi chuyên gia cũng như quân nhân tận tụy đang làm việc tại đây mỗi ngày để bảo vệ đất nước. Đây chính là diện mạo của công cuộc cải cách”, phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh.
Các lựa chọn của Mỹ
Hồi tháng Ba, chỉ 3 tuần sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, ông Panetta chia sẻ với tờ Guardian rằng ông tin Tổng thống Donald Trump đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Theo cựu quan chức này, ông Trump phải cân nhắc giữa việc mở rộng quy mô xung đột nhằm loại bỏ lợi thế gây sức ép của Iran tại eo biển Hormuz hay "đơn giản là rút lui và tuyên bố chiến thắng" bất chấp nguy cơ bị coi là thất bại. Đầu tuần này, ông Panetta khẳng định ông Trump vẫn đang ở trong tình thế đó.
Theo ông Panetta, lãnh đạo Nhà Trắng hiện có 3 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là rút lui và "thừa nhận đây là một cuộc chiến thất bại", điều ông Panetta tin khó có khả năng xảy ra.
Lựa chọn thứ hai là "kéo dài tình trạng bế tắc hiện tại với các cuộc tấn công qua lại và ăn miếng, trả miếng", trong khi cả hai bên đều cố gắng "tránh bùng nổ một cuộc chiến nguy hiểm hơn", nhưng lại từ chối đàm phán hay đầu hàng. Ông Panetta đánh giá cách tiếp cận đó sẽ dẫn đến "điều mà tất cả các bên đều lo ngại" là một cuộc xung đột kéo dài khác tại Trung Đông.
Lựa chọn thứ 3 là Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz và loại bỏ "đòn bẩy nguy hiểm nhất" Iran nắm giữ đối với Mỹ - khả năng "đóng cửa và gây gián đoạn" tuyến đường huyết mạch của thương mại toàn cầu này.
Khi được hỏi liệu ông có tin Mỹ có thể "giành chiến thắng" trong cuộc xung đột này hay không, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đáp: "Chỉ có thể thắng nếu có sự thay đổi mạnh mẽ trong thái độ của Mỹ, thể hiện rõ ràng rằng mục tiêu hàng đầu của Mỹ vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz".
Ông Panetta cũng nhận định ông Trump đã làm tổn hại đến uy tín của mình khi nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc sắp đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa.
Nhà Trắng hiện chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về các phát biểu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Panetta.
************
Tổng thống Ukraine nói xung đột 'sẽ tiếp diễn' sau khi gặp đặc phái viên Mỹ
Việt Dũng
~3 minutes
Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/9 đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.
Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các bảo đảm an ninh và kinh tế dành cho Ukraine, cũng như việc cung cấp tên lửa phòng không và một gói hỗ trợ cho mùa đông. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ sẽ sớm được nối lại.
Tuy vậy, cuộc đàm phán dường như chưa tạo ra bước đột phá lớn, khi Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên sau cuộc gặp rằng ông dự đoán "cuộc xung đột sẽ tiếp diễn trong những tháng mùa đông".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và các đặc phái viên Mỹ. Ảnh: X/@ZelenskyyUa
"Nếu xung đột tiếp diễn, và chúng tôi dự đoán nó sẽ tiếp tục, thì chúng tôi trông cậy rất nhiều vào các gói viện trợ mùa đông. Tôi cũng cảm ơn phía Mỹ vì đã nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán. Sự hiện diện của các đặc phái viên Mỹ tại Kiev đã giúp người dân thủ đô được bảo vệ bằng thứ còn tốt hơn cả hệ thống Patriot", ông Zelensky nói sau cuộc gặp.
Về phía Mỹ, đặc phái viên Witkoff cho biết phái đoàn Washington "rất phấn khởi" bởi những cuộc thảo luận "thực chất và quan trọng". Trong khi đó, ông Kushner nhấn mạnh rằng việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên là bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình.
"Một điều mà Steve và tôi thực sự cho rằng sẽ mang lại hiệu quả là quay trở lại khuôn khổ ba bên, điều mà chúng tôi đã có thể thực hiện khoảng 6 tháng trước. Chúng tôi đã trao đổi với cả hai bên, vì vậy hy vọng chúng ta sẽ sớm đạt được tiến triển về vấn đề đó", ông Kushner bình luận.
Theo truyền thông địa phương, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ lần lượt điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine trong ngày 7/9 để thảo luận về chuyến đi của phái đoàn Mỹ.
*********
Nga có thể nối lại đàm phán ba bên với Ukraine - Mỹ
Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức vòng đàm phán ba bên mới với Washington và Kiev, thảo luận về chiến sự ở Ukraine.
Các nỗ lực ngoại giao do Mỹ tiến hành nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã bị đình trệ trong những tháng gần đây, do Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.
Tuy nhiên, tình hình gần đây trở nên tích cực hơn sau khi hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt có tới thăm Moskva và Kiev để đưa ra đề xuất hòa bình mới.
"Nga không loại trừ khả năng nối lại cơ chế ba bên, nhưng còn quá sớm để nói về địa điểm hay thời gian cụ thể vào lúc này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên ngày 7/9, nói về khả năng diễn ra đàm phán với Mỹ và Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại St. Petersburg ngày 4/6. Ảnh: Reuters
Hai đặc phái viên Witkoff và Kushner đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần qua trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt giao tranh.
Một nguồn tin cấp cao từ văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ rằng hai đặc phái viên lần này đã mang đến những đề xuất "không giống trước đây" và "hiệu quả hơn" để chấm dứt xung đột, song không nêu cụ thể. Tổng thống Trump hôm 4/9 gợi ý rằng Mỹ đã có một đề xuất mới nhưng cũng không đề cập chi tiết.
Tổng thống Zelensky ngày 6/9 tuyên bố đã có cuộc trao đổi "rất thực chất" với các đặc phái viên Mỹ, thêm rằng Ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại ba bên với Mỹ và Nga. Ông cũng cho biết các bên đã thảo luận về cung cấp hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng và phòng không cho Ukraine trước mùa đông.
Hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff tại Kiev ngày 6/9. Ảnh: AFP
Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cũng mô tả cuộc đối thoại với các đặc phái viên Mỹ tại Moskva hôm 5/9 là "rất hữu ích". Một quan chức Nhà Trắng nói với hãng thông tấn Reuters rằng các bước tiếp theo sẽ được công bố trong những tuần tới.
Các vòng đàm phán trước đây do Mỹ làm trung gian đã không mang lại nhiều kết quả khi Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng về những vấn đề quan trọng, trong đó có tương lai của vùng Donbass. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass, song Kiev bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.
Đối với Ukraine, những đảm bảo an ninh từ Mỹ và các đồng minh châu Âu là yếu tố then chốt để ngăn xung đột tái diễn một khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine cho biết vấn đề này đã được thảo luận, nhưng không nói các bên đã đạt được tiến triển nào hay chưa.
Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)
*******
Nga có thể nối lại đàm phán ba bên với Ukraine - Mỹ
Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức vòng đàm phán ba bên mới với Washington và Kiev, thảo luận về chiến sự ở Ukraine.
Các nỗ lực ngoại giao do Mỹ tiến hành nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã bị đình trệ trong những tháng gần đây, do Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.
Tuy nhiên, tình hình gần đây trở nên tích cực hơn sau khi hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt có tới thăm Moskva và Kiev để đưa ra đề xuất hòa bình mới.
"Nga không loại trừ khả năng nối lại cơ chế ba bên, nhưng còn quá sớm để nói về địa điểm hay thời gian cụ thể vào lúc này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên ngày 7/9, nói về khả năng diễn ra đàm phán với Mỹ và Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại St. Petersburg ngày 4/6. Ảnh: Reuters
Hai đặc phái viên Witkoff và Kushner đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần qua trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt giao tranh.
Một nguồn tin cấp cao từ văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ rằng hai đặc phái viên lần này đã mang đến những đề xuất "không giống trước đây" và "hiệu quả hơn" để chấm dứt xung đột, song không nêu cụ thể. Tổng thống Trump hôm 4/9 gợi ý rằng Mỹ đã có một đề xuất mới nhưng cũng không đề cập chi tiết.
Tổng thống Zelensky ngày 6/9 tuyên bố đã có cuộc trao đổi "rất thực chất" với các đặc phái viên Mỹ, thêm rằng Ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại ba bên với Mỹ và Nga. Ông cũng cho biết các bên đã thảo luận về cung cấp hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng và phòng không cho Ukraine trước mùa đông.
Hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff tại Kiev ngày 6/9. Ảnh: AFP
Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cũng mô tả cuộc đối thoại với các đặc phái viên Mỹ tại Moskva hôm 5/9 là "rất hữu ích". Một quan chức Nhà Trắng nói với hãng thông tấn Reuters rằng các bước tiếp theo sẽ được công bố trong những tuần tới.
Các vòng đàm phán trước đây do Mỹ làm trung gian đã không mang lại nhiều kết quả khi Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng về những vấn đề quan trọng, trong đó có tương lai của vùng Donbass. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass, song Kiev bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.
Đối với Ukraine, những đảm bảo an ninh từ Mỹ và các đồng minh châu Âu là yếu tố then chốt để ngăn xung đột tái diễn một khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine cho biết vấn đề này đã được thảo luận, nhưng không nói các bên đã đạt được tiến triển nào hay chưa.
Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)
*********
Cú sốc của Thủ tướng Đức Friedrich Merz
Thủ tướng Đức thừa nhận tín nhiệm cá nhân thấp và việc chính phủ chậm cải cách đã góp phần dẫn đến thất bại nặng nề của Đảng CDU trước Đảng cực hữu AfD trong cuộc bầu cử cấp bang.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ hiến bang Saxony-Anhalt Sven Schulze tại cuộc họp báo ngày 7-9 - Ảnh: AFP
Thất bại nặng nề
Theo Hãng tin AFP, hôm 7-9, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông cảm thấy "vô cùng sốc", sau khi Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) của ông thất bại nặng nề trước Đảng cực hữu Lựa chọn khác vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử cấp bang ở bang Saxony-Anhalt.
Kết quả cho thấy CDU chỉ giành được 17% số phiếu, thấp hơn nhiều so với mức 44% của AfD.
"Đây là thất bại bầu cử nặng nề nhất mà Đảng CDU phải hứng chịu trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Đương nhiên, điều này sẽ phải dẫn đến hệ quả", ông Merz buồn bã nói trong cuộc họp báo.
Thủ tướng Merz cũng thừa nhận tỉ lệ tín nhiệm thấp của cá nhân ông và việc chính phủ cải cách chậm đã góp phần vào thất bại của CDU. Dù vậy, ông cam kết tiếp tục thúc đẩy cải tổ chính sách về kinh tế, lương hưu và y tế.
"Tôi biết bản thân tôi liên tục là một chủ đề trong chiến dịch tranh cử này. Chúng tôi biết rằng việc cải cách cũng liên tục là một chủ đề. Chúng tôi phải nỗ lực, bản thân tôi cũng vậy, để tiếp cận người dân hiệu quả hơn, bao gồm cả việc chạm tới những cung bậc cảm xúc của họ", ông bày tỏ quyết tâm.
Phát biểu bên cạnh ông Merz, Thủ hiến bang Saxony-Anhalt Sven Schulze thừa nhận dù AfD chưa có đủ số ghế cần thiết trong nghị viện bang, song đã giành được quyền tìm kiếm sự ủng hộ nhằm tạo thế đa số và lên nắm quyền.
Thành lập liên minh
Chiến thắng của AfD đang mở ra khả năng lần đầu tiên một đảng cực hữu nắm quyền cấp bang ở Đức kể từ Thế chiến 2.
AfD đã giành được gần 44% số phiếu, tương đương 39/83 ghế trong nghị viện bang, nhưng chưa đủ đa số để tự thành lập chính quyền.
Đảng này lâu nay đã kịch liệt phản đối chính sách được gọi là "tường lửa", khi các đảng chính thống ở Đức có lập trường từ chối liên minh với AfD để thành lập chính quyền.
Sau chiến thắng ở Saxony-Anhalt, AfD đã kêu gọi các nghị sĩ CDU giúp tạo ra một thế "đa số bảo thủ trung hữu" tại bang này, qua đó phá vỡ chính sách "tường lửa".
Theo Hãng tin Reuters, đảng duy nhất tại Đức hiện phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với AfD là đảng theo khuynh hướng cánh tả dân túy BSW.
Hai đảng có chung quan điểm phản đối nhập cư ồ ạt, đồng thời ủng hộ chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine và khôi phục quan hệ với Nga.
Cả AfD và BSW cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga gây tổn hại không cần thiết cho nền kinh tế Đức, khiến các doanh nghiệp nước này mất khả năng tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga - yếu tố từng giúp kinh tế Đức phát triển mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ.
Theo số liệu từ Đài truyền hình ARD, "hòa bình tại châu Âu" là yếu tố quan trọng thứ hai chi phối quyết định bỏ phiếu của người dân tại bang Saxony-Anhalt.
(Reuters) - Mỹ cắt giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc : Cơ hội để Trung Quốc khẳng định vị thế tại Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trên đây là phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, Gilberto Teodoro ngày 07/09/2026, bên lề Đối thoại Quốc phòng Seoul. Theo ông, « Trung Quốc rất nhanh nhạy trong việc tận dụng các sơ hở ». Dù vậy, lãnh đạo bộ Quốc Phòng Philippines vẫn tỏ ra tin tưởng vào các cam kết an ninh « chắc chắn » của Washington đối với Manila. Ông khẳng định « chưa có dấu hiệu » nào cho thấy những thay đổi ở Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng đến các cam kết trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ - Philippines.
(AFP) - Indonesia: núi lửa phun trào, sân bay chính Jakarta tiếp tục đóng cửa. Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, sân bay chính của thủ đô Jakarta, cùng ít nhất bảy sân bay khác của Indonesia tiếp tục đóng cửa đến 18 giờ ngày 07/09, sau khi núi lửa Anak Krakatau phun trào, gây tro bụi dày đặc trong không phận. Tám sân bay cũng phải ngừng khai thác, làm gián đoạn hàng trăm chuyến bay và khiến hơn 270.000 người bị ảnh hưởng vì bị hủy hoặc chậm chuyến bay. Cơ quan địa chất Indonesia cảnh báo nguy cơ phun trào vẫn ở mức cao. Anak Krakatau nằm giữa hai đảo Java và Sumatra, từng gây ra trận sóng thần năm 2018 khiến 429 người thiệt mạng.
(AFP) - FIFA: Bất chấp khủng hoảng nội bộ Gianni Infantino tuyên bố vẫn ứng cử nhiệm kỳ mới. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 06/09/2026 xác nhận sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18/3/2027. Hiện ông là ứng cử viên duy nhất được công bố. Ông Infantino chịu nhiều sức ép sau kế hoạch thành lập một công ty thương mại khai thác World Cup cho phép các nhà đầu tư tư nhân nắm tới 20% cổ phần bị hủy bỏ. Một số liên đoàn châu Âu như Thụy Điển, Scotland và Ý đã rút ủng hộ Infantino. Trong khi đó, ông vẫn nhận được sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Phi cùng một số liên đoàn khác. Các ứng cử viên có thời hạn đăng ký đến ngày 18/11.
(LeMonde) - Chiến sự Ukraina : Quân đội Ukraina xác nhận trong đêm 06-07/09/2026 đã « nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga ». Một cây cầu ở phía bắc bán đảo Crimée, một cơ sở được quân đội Nga sử dụng như một căn cứ hậu cần tại vùng Vladislavivka và một mục tiêu thứ ba cũng ở Crimée đã bị tấn công. Ngoài ra Ukraina cũng đã tấn công hai trung tâm chỉ huy của Nga tại vùng Louhansk, một trung tâm khác nữa tại Azovske thuộc khu vực Zaporijia.
(AFP) - Iran cảnh cáo Hàn Quốc trước mọi ý định « đưa quân » hay tiếp tay với Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào tại eo biển Hormuz. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Esmaïl Baghaï sáng nay 07/09/2026 nói rõ : « Triển khai quân hay tham dự của một quốc gia tại Vịnh Ba Tư hay eo biển Hormuz sẽ bị coi là yểm trợ trực tiếp » cho Hoa Kỳ và sẽ dẫn tới những « hậu quả nghiêm trọng ». Cuối tuần trước Hàn Quốc cho biết « đang cân nhắc » việc đóng góp nhằm bảo đảm an ninh cho các tuyến giao thương hàng hải ở eo biển Hormuz.
(LeMonde) - Kiev phản đối Matxcơva cho tổ chức bầu cử Lập Pháp từ ngày 18-20/09/2026 tại các vùng lãnh thổ của Ukraina bị Nga chiếm đóng. Ngoại trưởng Ukraina Andrii Sybiha trên mạng xã hội Telegram sáng nay 07/09/2026 cho rằng tổ chức bầu cử tại những vùng lãnh thổ của Ukraina bị Nga chiếm đóng một cách bất hợp pháp là hành vi « bất hợp pháp » và Nga « vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế ».
(AFP) - Tư pháp Bỉ mở điều tra về một vụ gián điệp Trung Quốc. Vụ điều tra liên quan đến hãng công nghệ bán dẫn BelGaN. Một nhân viên cao cấp của hãng này, người Bỉ gốc Hoa đã bị bắt lúc trên đường sang Trung Quốc và bị giam vì bị cáo buộc cung cấp thông tin mật cho Trung Quốc. Một người thứ nhì cũng đang trong tầm ngắm của Tư pháp Bỉ. Hãng BelGaN với khoảng 400 nhân viên, chuyên sản xuất linh kiện bán dẫn, đã ngừng hoạt động từ mùa hè 2024. Vương quốc Bỉ được coi là một điểm nhây cảm và là một mảnh đất mầu mỡ cho các hoạt động gián điệp, đặc biệt là của Nga và Trung Quốc.
(AFP) - Tổng thống Trump đòi đổi tên bangNew Mexico bằng New America. Đề nghị này lập tức bị thống đốc bang này bác bỏ. Michelle Lujan Grisham giải thích tên gọi « New Mexico đã có từ trước khi khai lập Hoa Kỳ » và thống đốc bang này tố cáo tổng thống Trump muốn đánh lạc hướng công luận, để mọi người không tập trung vào những vấn đề khó khăn thực thụ trong đời sống hàng ngày, như vật giá leo thang và giá dầu tăng cao.
********
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự báo thời điểm kết thúc xung đột với Iran
Tuấn Anh
4–6 minutes
Theo báo Guardian, ông Panetta, người từng giữ chức Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây: “Không có gì lạ khi Mỹ và Iran đang mắc kẹt trong một thế bế tắc tồi tệ, nơi thực sự có rất ít lựa chọn để chấm dứt cuộc xung đột này. Tôi nghĩ nhiều khả năng cuộc xung đột này sẽ tiếp diễn thêm 6 tháng nữa mà không được giải quyết".
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: PBS
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng cuộc đối đầu giữa Washington - Tehran đang trên đà trở thành "một cuộc chiến thất bại khác tại Trung Đông, giống như ở Iraq và Afghanistan".
Ông Panetta đưa ra nhận định trên vài ngày sau khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đột ngột xin từ chức giữa lúc xung đột vẫn tiếp diễn, sau những thông tin về căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth liên quan đến một loạt vụ sa thải nhân sự.
"Quân nhân Mỹ đang phải ra trận vào thời điểm Lầu Năm Góc và cơ cấu chỉ huy đang trải qua tình trạng hỗn loạn tột độ. Điều này thực sự tạo ra cảm giác rằng không có ai đang nắm quyền điều hành. Tôi cho rằng dù là Iran hay các đối thủ khác, họ đang nhìn vào nước Mỹ và thấy sự yếu kém trong khả năng thực sự triển khai sức mạnh quân sự để bảo vệ đất nước… Đó là một tín hiệu tồi tệ cần tránh trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt với các mối đe dọa”, ông Panetta, người từng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ từ năm 2011 - 2013 nói.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định cơ quan này đang hoạt động với “công suất tối đa” dưới sự lãnh đạo của ông Hegseth.
“Giả định cho rằng Bộ Chiến tranh đang rơi vào tình trạng hỗn loạn là hoàn toàn vô căn cứ và là sự xúc phạm đối với mọi chuyên gia cũng như quân nhân tận tụy đang làm việc tại đây mỗi ngày để bảo vệ đất nước. Đây chính là diện mạo của công cuộc cải cách”, phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh.
Các lựa chọn của Mỹ
Hồi tháng Ba, chỉ 3 tuần sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, ông Panetta chia sẻ với tờ Guardian rằng ông tin Tổng thống Donald Trump đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Theo cựu quan chức này, ông Trump phải cân nhắc giữa việc mở rộng quy mô xung đột nhằm loại bỏ lợi thế gây sức ép của Iran tại eo biển Hormuz hay "đơn giản là rút lui và tuyên bố chiến thắng" bất chấp nguy cơ bị coi là thất bại. Đầu tuần này, ông Panetta khẳng định ông Trump vẫn đang ở trong tình thế đó.
Theo ông Panetta, lãnh đạo Nhà Trắng hiện có 3 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là rút lui và "thừa nhận đây là một cuộc chiến thất bại", điều ông Panetta tin khó có khả năng xảy ra.
Lựa chọn thứ hai là "kéo dài tình trạng bế tắc hiện tại với các cuộc tấn công qua lại và ăn miếng, trả miếng", trong khi cả hai bên đều cố gắng "tránh bùng nổ một cuộc chiến nguy hiểm hơn", nhưng lại từ chối đàm phán hay đầu hàng. Ông Panetta đánh giá cách tiếp cận đó sẽ dẫn đến "điều mà tất cả các bên đều lo ngại" là một cuộc xung đột kéo dài khác tại Trung Đông.
Lựa chọn thứ 3 là Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz và loại bỏ "đòn bẩy nguy hiểm nhất" Iran nắm giữ đối với Mỹ - khả năng "đóng cửa và gây gián đoạn" tuyến đường huyết mạch của thương mại toàn cầu này.
Khi được hỏi liệu ông có tin Mỹ có thể "giành chiến thắng" trong cuộc xung đột này hay không, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đáp: "Chỉ có thể thắng nếu có sự thay đổi mạnh mẽ trong thái độ của Mỹ, thể hiện rõ ràng rằng mục tiêu hàng đầu của Mỹ vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz".
Ông Panetta cũng nhận định ông Trump đã làm tổn hại đến uy tín của mình khi nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc sắp đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa.
Nhà Trắng hiện chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về các phát biểu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Panetta.
************
Tổng thống Ukraine nói xung đột 'sẽ tiếp diễn' sau khi gặp đặc phái viên Mỹ
Việt Dũng
~3 minutes
Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/9 đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.
Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các bảo đảm an ninh và kinh tế dành cho Ukraine, cũng như việc cung cấp tên lửa phòng không và một gói hỗ trợ cho mùa đông. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ sẽ sớm được nối lại.
Tuy vậy, cuộc đàm phán dường như chưa tạo ra bước đột phá lớn, khi Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên sau cuộc gặp rằng ông dự đoán "cuộc xung đột sẽ tiếp diễn trong những tháng mùa đông".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và các đặc phái viên Mỹ. Ảnh: X/@ZelenskyyUa
"Nếu xung đột tiếp diễn, và chúng tôi dự đoán nó sẽ tiếp tục, thì chúng tôi trông cậy rất nhiều vào các gói viện trợ mùa đông. Tôi cũng cảm ơn phía Mỹ vì đã nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán. Sự hiện diện của các đặc phái viên Mỹ tại Kiev đã giúp người dân thủ đô được bảo vệ bằng thứ còn tốt hơn cả hệ thống Patriot", ông Zelensky nói sau cuộc gặp.
Về phía Mỹ, đặc phái viên Witkoff cho biết phái đoàn Washington "rất phấn khởi" bởi những cuộc thảo luận "thực chất và quan trọng". Trong khi đó, ông Kushner nhấn mạnh rằng việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên là bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình.
"Một điều mà Steve và tôi thực sự cho rằng sẽ mang lại hiệu quả là quay trở lại khuôn khổ ba bên, điều mà chúng tôi đã có thể thực hiện khoảng 6 tháng trước. Chúng tôi đã trao đổi với cả hai bên, vì vậy hy vọng chúng ta sẽ sớm đạt được tiến triển về vấn đề đó", ông Kushner bình luận.
Theo truyền thông địa phương, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ lần lượt điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine trong ngày 7/9 để thảo luận về chuyến đi của phái đoàn Mỹ.
*********
Nga có thể nối lại đàm phán ba bên với Ukraine - Mỹ
Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức vòng đàm phán ba bên mới với Washington và Kiev, thảo luận về chiến sự ở Ukraine.
Các nỗ lực ngoại giao do Mỹ tiến hành nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã bị đình trệ trong những tháng gần đây, do Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.
Tuy nhiên, tình hình gần đây trở nên tích cực hơn sau khi hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt có tới thăm Moskva và Kiev để đưa ra đề xuất hòa bình mới.
"Nga không loại trừ khả năng nối lại cơ chế ba bên, nhưng còn quá sớm để nói về địa điểm hay thời gian cụ thể vào lúc này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên ngày 7/9, nói về khả năng diễn ra đàm phán với Mỹ và Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại St. Petersburg ngày 4/6. Ảnh: Reuters
Hai đặc phái viên Witkoff và Kushner đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần qua trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt giao tranh.
Một nguồn tin cấp cao từ văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ rằng hai đặc phái viên lần này đã mang đến những đề xuất "không giống trước đây" và "hiệu quả hơn" để chấm dứt xung đột, song không nêu cụ thể. Tổng thống Trump hôm 4/9 gợi ý rằng Mỹ đã có một đề xuất mới nhưng cũng không đề cập chi tiết.
Tổng thống Zelensky ngày 6/9 tuyên bố đã có cuộc trao đổi "rất thực chất" với các đặc phái viên Mỹ, thêm rằng Ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại ba bên với Mỹ và Nga. Ông cũng cho biết các bên đã thảo luận về cung cấp hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng và phòng không cho Ukraine trước mùa đông.
Hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff tại Kiev ngày 6/9. Ảnh: AFP
Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cũng mô tả cuộc đối thoại với các đặc phái viên Mỹ tại Moskva hôm 5/9 là "rất hữu ích". Một quan chức Nhà Trắng nói với hãng thông tấn Reuters rằng các bước tiếp theo sẽ được công bố trong những tuần tới.
Các vòng đàm phán trước đây do Mỹ làm trung gian đã không mang lại nhiều kết quả khi Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng về những vấn đề quan trọng, trong đó có tương lai của vùng Donbass. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass, song Kiev bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.
Đối với Ukraine, những đảm bảo an ninh từ Mỹ và các đồng minh châu Âu là yếu tố then chốt để ngăn xung đột tái diễn một khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine cho biết vấn đề này đã được thảo luận, nhưng không nói các bên đã đạt được tiến triển nào hay chưa.
Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)
*******
Nga có thể nối lại đàm phán ba bên với Ukraine - Mỹ
Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức vòng đàm phán ba bên mới với Washington và Kiev, thảo luận về chiến sự ở Ukraine.
Các nỗ lực ngoại giao do Mỹ tiến hành nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã bị đình trệ trong những tháng gần đây, do Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.
Tuy nhiên, tình hình gần đây trở nên tích cực hơn sau khi hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt có tới thăm Moskva và Kiev để đưa ra đề xuất hòa bình mới.
"Nga không loại trừ khả năng nối lại cơ chế ba bên, nhưng còn quá sớm để nói về địa điểm hay thời gian cụ thể vào lúc này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên ngày 7/9, nói về khả năng diễn ra đàm phán với Mỹ và Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại St. Petersburg ngày 4/6. Ảnh: Reuters
Hai đặc phái viên Witkoff và Kushner đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần qua trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt giao tranh.
Một nguồn tin cấp cao từ văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ rằng hai đặc phái viên lần này đã mang đến những đề xuất "không giống trước đây" và "hiệu quả hơn" để chấm dứt xung đột, song không nêu cụ thể. Tổng thống Trump hôm 4/9 gợi ý rằng Mỹ đã có một đề xuất mới nhưng cũng không đề cập chi tiết.
Tổng thống Zelensky ngày 6/9 tuyên bố đã có cuộc trao đổi "rất thực chất" với các đặc phái viên Mỹ, thêm rằng Ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại ba bên với Mỹ và Nga. Ông cũng cho biết các bên đã thảo luận về cung cấp hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng và phòng không cho Ukraine trước mùa đông.
Hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff tại Kiev ngày 6/9. Ảnh: AFP
Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cũng mô tả cuộc đối thoại với các đặc phái viên Mỹ tại Moskva hôm 5/9 là "rất hữu ích". Một quan chức Nhà Trắng nói với hãng thông tấn Reuters rằng các bước tiếp theo sẽ được công bố trong những tuần tới.
Các vòng đàm phán trước đây do Mỹ làm trung gian đã không mang lại nhiều kết quả khi Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng về những vấn đề quan trọng, trong đó có tương lai của vùng Donbass. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass, song Kiev bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.
Đối với Ukraine, những đảm bảo an ninh từ Mỹ và các đồng minh châu Âu là yếu tố then chốt để ngăn xung đột tái diễn một khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine cho biết vấn đề này đã được thảo luận, nhưng không nói các bên đã đạt được tiến triển nào hay chưa.
Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)
*********
Cú sốc của Thủ tướng Đức Friedrich Merz
Thủ tướng Đức thừa nhận tín nhiệm cá nhân thấp và việc chính phủ chậm cải cách đã góp phần dẫn đến thất bại nặng nề của Đảng CDU trước Đảng cực hữu AfD trong cuộc bầu cử cấp bang.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ hiến bang Saxony-Anhalt Sven Schulze tại cuộc họp báo ngày 7-9 - Ảnh: AFP
Thất bại nặng nề
Theo Hãng tin AFP, hôm 7-9, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông cảm thấy "vô cùng sốc", sau khi Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) của ông thất bại nặng nề trước Đảng cực hữu Lựa chọn khác vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử cấp bang ở bang Saxony-Anhalt.
Kết quả cho thấy CDU chỉ giành được 17% số phiếu, thấp hơn nhiều so với mức 44% của AfD.
"Đây là thất bại bầu cử nặng nề nhất mà Đảng CDU phải hứng chịu trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Đương nhiên, điều này sẽ phải dẫn đến hệ quả", ông Merz buồn bã nói trong cuộc họp báo.
Thủ tướng Merz cũng thừa nhận tỉ lệ tín nhiệm thấp của cá nhân ông và việc chính phủ cải cách chậm đã góp phần vào thất bại của CDU. Dù vậy, ông cam kết tiếp tục thúc đẩy cải tổ chính sách về kinh tế, lương hưu và y tế.
"Tôi biết bản thân tôi liên tục là một chủ đề trong chiến dịch tranh cử này. Chúng tôi biết rằng việc cải cách cũng liên tục là một chủ đề. Chúng tôi phải nỗ lực, bản thân tôi cũng vậy, để tiếp cận người dân hiệu quả hơn, bao gồm cả việc chạm tới những cung bậc cảm xúc của họ", ông bày tỏ quyết tâm.
Phát biểu bên cạnh ông Merz, Thủ hiến bang Saxony-Anhalt Sven Schulze thừa nhận dù AfD chưa có đủ số ghế cần thiết trong nghị viện bang, song đã giành được quyền tìm kiếm sự ủng hộ nhằm tạo thế đa số và lên nắm quyền.
Thành lập liên minh
Chiến thắng của AfD đang mở ra khả năng lần đầu tiên một đảng cực hữu nắm quyền cấp bang ở Đức kể từ Thế chiến 2.
AfD đã giành được gần 44% số phiếu, tương đương 39/83 ghế trong nghị viện bang, nhưng chưa đủ đa số để tự thành lập chính quyền.
Đảng này lâu nay đã kịch liệt phản đối chính sách được gọi là "tường lửa", khi các đảng chính thống ở Đức có lập trường từ chối liên minh với AfD để thành lập chính quyền.
Sau chiến thắng ở Saxony-Anhalt, AfD đã kêu gọi các nghị sĩ CDU giúp tạo ra một thế "đa số bảo thủ trung hữu" tại bang này, qua đó phá vỡ chính sách "tường lửa".
Theo Hãng tin Reuters, đảng duy nhất tại Đức hiện phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với AfD là đảng theo khuynh hướng cánh tả dân túy BSW.
Hai đảng có chung quan điểm phản đối nhập cư ồ ạt, đồng thời ủng hộ chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine và khôi phục quan hệ với Nga.
Cả AfD và BSW cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga gây tổn hại không cần thiết cho nền kinh tế Đức, khiến các doanh nghiệp nước này mất khả năng tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga - yếu tố từng giúp kinh tế Đức phát triển mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ.
Theo số liệu từ Đài truyền hình ARD, "hòa bình tại châu Âu" là yếu tố quan trọng thứ hai chi phối quyết định bỏ phiếu của người dân tại bang Saxony-Anhalt.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?