Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 09 tháng 11 -2025:

xxx

VC-ruockieu

**************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Phó tổng thống Đài Loan bất ngờ đến Bruxelles, Trung Quốc phản đối dữ dội. Bà Tiêu Mỹ Cầm, phó tổng thống Đài Loan, có buổi làm việc với các nghị sĩ châu Âu và phát biểu trước hội nghị thường niên của Liên minh quốc tế các nghị sĩ về Trung Quốc, tổ chức tại Nghị Viện Châu Âu ở Bruxelles, ngày hôm qua, 07/11/2025. Phó tổng thống Đài Loan khẳng định ổn định tại eo biển Đài Loan là nền tảng của sự thịnh vượng toàn cầu. Đây là một dịp hiếm hoi một quan chức Đài Loan cao cấp có các tiếp xúc chính thức với giới chức châu Âu. Phái bộ Trung Quốc tại Liên Âu hôm nay khẳng định chuyến đi của bà Tiêu Mỹ Cầm "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, là sự can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc và làm suy yếu nghiêm trọng lòng tin chính trị giữa Trung Quốc và Liên Âu". 

(AFP) - Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động “mang tính tấn công hơn” với Mỹ và Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên hôm nay, 8/11/2025, tuyên bố sẽ có hành động “mạnh mẽ và tấn công hơn” đối với Mỹ và Hàn Quốc, một ngày sau khi phóng thử tên lửa đạn đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên, No Kwang Chol, cáo buộc Washington “ngang nhiên tiến hành các hoạt động quân sự đe dọa an ninh Triều Tiên” và “cố tình làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”, theo hãng thông tấn KCNA. Tuyên bố được đưa ra sau khi tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ cập cảng Busan (Hàn Quốc) với lý do hậu cần và cho thủy thủ nghỉ ngơi. Động thái này diễn ra chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm Seoul của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, bật đèn xanh cho Hàn Quốc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

(AFP) - Tàu nghiên cứu Trung Quốc tới quần đảo Cook khảo sát tài nguyên đáy biển.  Tàu Trung Quốc cập cảng quần đảo Cook, hôm 8/11/2025. Cơ quan quản lý khoáng sản biển sâu của quốc đảo cho biết tàu Đại Dương Hào (Da Yang Hao) thực hiện “chuyến nghiên cứu khoa học”. Khu vực đáy biển quanh quần đảo Cook được đánh giá có trữ lượng lớn cobalt, nickel và mangan, những khoáng chất quan trọng cho ngành ô tô điện, công nghệ và quốc phòng. Tháng 2 vừa qua, quốc đảo này đã ký thỏa thuận hợp tác thăm dò với Bắc Kinh.

(AFP) - Donald Trump tuyên bố Mỹ không dự G20 tại Nam Phi. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ không có quan chức Mỹ nào tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, dù trước đó phó tổng thống JD Vance dự kiến đại diện Mỹ tham dự. Ông Trump gọi việc tổ chức G20 ở Nam Phi là “một bê bối”, cáo buộc nước này “đàn áp và sát hại nông dân da trắng”, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tẩy chay hội nghị cho đến khi “các vi phạm nhân quyền chấm dứt”. Nam Phi bác bỏ cáo buộc. Pretoria nhấn mạnh nước này muốn thúc đẩy “đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững” – chủ đề chính của nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm nay. Hội nghị G20, dự kiến diễn ra ngày 22–23/11 tại Johannesburg, quy tụ 19 quốc gia cùng Liên Hiệp Châu Âu và Liên minh châu Phi, chiếm hơn 80% GDP toàn cầu.

Quảng cáo

(AFP) - Brazil : Ít nhất 5 người chết và 130 người bị thương do lốc xoáy ở miền nam. Cơn lốc xoáy hôm 07/11/2025 đã tàn phá một phần ngôi làng ở bang Parana. Hệ thống công nghệ và giám sát môi trường của bang Parana cho biết tốc độ gió lên tới 180-250 km/giờ. Theo các hình ảnh được truyền thông đăng tải, gió giật mạnh đã lật đổ nhiều xe ô tô và phá hủy hoàn toàn nhiều ngôi nhà. Thiệt hại tập trung chủ yếu ở thành phố Rio Bonito do Iguaçu, với 14.000 dân.

(AFP/RFI) - Iran: Hạn hán nghiêm trọng hiếm có. Trên quy mô toàn quốc, 2/3 số tỉnh đã không có một giọt nước mưa từ nhiều tháng nay. Chính phủ dự kiến cắt nước định kỳ ở thủ đô Teheran với 10 triệu dân, nhằm hạn chế tiêu thụ và lãng phí nước. Tổng thống Iran hôm qua 07/11/2025, trên truyền hình, cảnh báo phải sơ tán người dân khỏi Teheran, nếu từ nay đến cuối năm trời không mưa. Đây là tình trạng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng nhất từ 60 năm trở lại đây tại Iran. 

(AFP) – Giải Nobel phát hiện chuỗi xoắn kép ADN qua đời ở tuổi 97. Nhà khoa học người Mỹ, James Watson, đoạt giải Nobel nhờ khám phá cấu trúc xoắn kép ADN cùng với đồng nghiệp Francis Crick, qua đời. Cơ sở nghiên cứu Cold Spring Harbor (CSHL), nơi ông từng làm việc, thông báo như trên hôm 07/11/2025. Danh tiếng công trình khoa học tiên phong của ông đã bị ảnh hưởng bởi những phát ngôn phân biệt chủng tộc, buộc James Watson phải từ chức tại cơ quan nghiên cứu danh tiếng này ở tuổi 80. Bị một bộ phận cộng đồng khoa học tẩy chay, James Watson đã quyết định bán đấu giá huy chương Nobel của ông vào năm 2014.

(AFP) - Bulgari thông qua luật cho phép tiếp quản nhà máy lọc dầu Nga Lukoil. Quốc hội Bulgaria ngày 8/11 đã thông qua luật cho phép chính phủ tạm thời kiểm soát nhà máy lọc dầu Neftochim của tập đoàn Nga Lukoil tại thành phố Burgas, nhằm tránh nguy cơ cơ sở này phải ngừng hoạt động do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington hồi tháng 10 đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Lukoil, khiến Sofia lo ngại nhà máy – cơ sở lọc dầu lớn nhất vùng Balkan và cũng là doanh nghiệp lớn nhất Bulgaria với doanh thu 4,68 tỷ euro năm 2024 – có thể phải dừng sản xuất. Các nghị sĩ ủng hộ dự luật cho biết lệnh trừng phạt của Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ 21/11, sẽ khiến các đối tác từ chối giao dịch tài chính với các công ty thuộc Lukoil.


********

 Trump khoe giảm lạm phát, dân Mỹ vẫn vật lộn vì giá tăng

Phương Linh

Dù Tổng thống Trump khẳng định đã “đánh bại lạm phát”, giá hàng hóa tại Mỹ từ thực phẩm, nội thất đến đồ chơi vẫn leo thang từng ngày, khiến người dân cảm thấy nghẹt thở.

Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông đã “chấm dứt khủng hoảng chi phí sinh hoạt”, khẳng định nước Mỹ không còn vấn đề về khả năng chi trả. “STOP LYIN” (đừng nói dối nữa), ông viết, như một thông điệp đanh thép gửi đến những người chỉ trích tình hình kinh tế hiện tại.

Nhưng với người dân, túi tiền vẫn bị siết chặt từng ngày.

Giá cả tăng vọt

Theo dữ liệu của DataWeave phân tích khoảng 16.000 mặt hàng trên các trang web bán lẻ, giá tại Target đã tăng trung bình 5,5% trong năm nay, Walmart tăng 5,3%, còn Amazon tăng hơn 12%.

Sau 7 tháng áp thuế quan diện rộng, người tiêu dùng Mỹ đang phải trả nhiều hơn gần như cho mọi thứ từ tách cà phê sáng, bộ sofa trong phòng khách cho tới đồ chơi trẻ em.

Lạm phát thực phẩm đã hạ nhiệt xuống 3,1% theo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 - thấp hơn nhiều so với mức hai con số thời Tổng thống Joe Biden.

Tuy vậy, nhiều mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thịt, vẫn tăng mạnh. Chuối tăng 8,6% do ảnh hưởng thuế nhập khẩu; trong khi giá thịt bò leo thang tới 19% với thịt nạc và 14% với thịt xay. Đây hậu quả từ hạn hán khiến đàn gia súc giảm và được “bảo hộ” thêm bởi thuế đánh vào thịt ngoại.

lam phat,  gia tang,  ong Trump,  kinh te My,  thue quan,  My,  chi phi,  nguoi dan anh 1

Giá thịt bò tăng 14% so với 9 tháng trước khi ông Trump nắm quyền. Ảnh: New York Post.

Một số nông dân đổ lỗi cho khí hậu khắc nghiệt, còn ông Trump tuyên bố đang cân nhắc “giảm nhiệt” giá thịt bằng cách tăng nhập khẩu từ Argentina.

“Đưa nước Mỹ thoát khỏi cơn khủng hoảng lạm phát thời Joe Biden là ưu tiên từ ngày đầu của Tổng thống Trump”, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai nói với New York Post.

Ông nhấn mạnh người dân đang “trả ít hơn cho những nhu yếu phẩm như xăng và trứng”, đồng thời tiết lộ chính quyền vừa đạt được một thỏa thuận giảm giá thuốc lớn.

Câu chuyện tại các siêu thị

Tại Queens (New York), ông Chris Sohan, 61 tuổi, cho biết chi tiêu mỗi tuần của gia đình ông tăng thêm 50-100 USD, dù ông không mua thêm gì.

“Mọi thứ đều đắt đỏ. Tôi từng mua thịt bò mỗi tuần, giờ hai tuần mới dám mua một lần và ăn gà nhiều hơn”, ông nói.

Là cử tri từng bỏ phiếu cho ông Trump hai lần, Sohan thừa nhận thất vọng: “Tôi tưởng ông ấy sẽ giúp người như tôi, nhưng dường như ông ấy chỉ quan tâm đến bạn bè giàu có của mình”.

Theo các nhà kinh tế của Goldman Sachs, doanh nghiệp Mỹ vốn gánh phần lớn thuế quan của ông Trump nay bắt đầu chuyển chi phí sang người tiêu dùng. Kể từ tháng 1 đến tháng 9, giá quần áo tăng trung bình 11,5%, hàng gia dụng tăng 10,8%, đồ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tăng 7%, còn đồ điện tử, nội thất và thiết bị gia đình tăng 8,3%.

lam phat,  gia tang,  ong Trump,  kinh te My,  thue quan,  My,  chi phi,  nguoi dan anh 2

Người ủng hộ ông Trump - ông Chris Sohan - ở Queens mua sắm hàng tạp hóa vào ngày 6/11. Ảnh: New York Post.

Một chuyên gia của Cornerstone Consulting Organization nhận định: “Nhiều công ty áp dụng quy tắc ‘đừng để khủng hoảng trở nên vô ích’. Câu hỏi thực sự là: khi chiến tranh thương mại lắng xuống, giá có bao giờ giảm trở lại?”.

Amazon phản bác rằng không có bằng chứng giá tăng diện rộng. Trong khi đó, Target cho biết họ vẫn giữ giá ổn định với một số mặt hàng như đồ dùng học tập, còn Walmart tuyên bố đã hạ giá vĩnh viễn hơn 2.000 sản phẩm kể từ tháng 2.

Tuy nhiên, hàng loạt lĩnh vực khác lại đang chịu cú sốc thuế quan mới. Trong tháng 10, ông Trump công bố gói thuế mới với thuốc dược phẩm, tủ bếp, xe tải hạng nặng và 30% thuế với nội thất. Chỉ vài tuần sau, IKEA tăng giá bộ phòng ngủ gỗ sồi ba món từ 949 USD lên 1.049 USD, và ghế sofa Uppland từ 849 USD lên 899 USD.

Theo số liệu liên bang, giá nội thất phòng khách, nhà bếp và phòng ăn (phần lớn nhập khẩu) đã tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồ chơi, thiết bị điện tử và trò chơi video cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: Sony tăng giá PlayStation 5 thêm 50 USD vì chi phí thuế quan tăng tới 685 triệu USD/năm.

Ngay cả mặt hàng quen thuộc như cà phê cũng không thoát. CPI cho thấy giá cà phê tháng 9 tăng tới 41% so với cùng kỳ năm trước do hạn hán, lũ lụt toàn cầu và thuế nhập khẩu với các nhà cung cấp lớn như Brazil và Việt Nam.

Công ty Klatch Coffee tại California cho biết họ buộc phải tăng giá hai lần trong năm nay vì chi phí tăng thêm 1,5 USD mỗi gói.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Người tiêu dùng cuối cùng là người phải gánh hết”, đại diện hãng nói.

*********

"Quái vật" Fung Wong (Phượng hoàng) có thể "vẽ lại bờ biển Philippines"?

Tâm Nguyễn

Theo tờ The Manila Bulletin ngày 8-11, Philippines đang đối mặt với "đòn kép" thiên tai, khi bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) vừa đi qua và bão Fung Wong (tên địa phương Uwan) đang được dự báo thành siêu bão với sức gió cùng bán kính khủng khiếp, nguy cơ gây thiệt hại trên diện rộng.

Cụ thể, tờ báo Philippines cho biết nhà chức trách cảnh báo có tới 8,4 triệu người sẽ chịu ảnh hưởng khi bão Fung Wong (Phượng hoàng) tiến gần khu vực miền Bắc đảo Luzon.

Siêu bão "Uwan" đe dọa 8,4 triệu người Philippines - Ảnh 1.

Nhân viên Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Manila (MDRRMO) theo dõi tình hình bão Fung Wong ngày 8-11. Ảnh: The Manila Bulletin

Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) dự báo Fung Wong có thể mạnh lên nhanh chóng, nguy cơ đạt cấp siêu bão cao nhất vào tối 8-11 hoặc rạng sáng 9-11.

Với sức gió mạnh nhất hiện tại vào khoảng 120 km/h, tốc độ gió giật lên tới 150 km/h, theo PAGASA, Fung Wang có khả năng "vẽ lại đường bờ biển" cũng như gây ra những thiệt hại thảm khốc khi đổ bộ.

Tuyên bố "vẽ lại đường bờ biển" xuất phát từ cảnh báo nước dâng do bão có thể lấn sâu vào bờ tới 3m ở các khu vực ven biển trũng thấp phía Đông Luzon, gồm khu vực Quezon (quần đảo Polillo), Catanduanes, Albay và Sorsogon.

Tờ International Business Times UK cho rằng nước dâng do bão với cường độ như vậy, kết hợp gió mạnh cùng mưa lớn, có khả năng làm biến dạng bãi biển, gây ngập lụt toàn bộ làng mạc, xói mòn bờ biển, thay đổi địa hình.

Phó Tổng thư ký Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) Bernardo Rafaelito Alejandro cho hay chính phủ huy động toàn bộ lực lượng ứng phó; đồng thời phát cảnh báo đỏ toàn quốc.

Ông này lo ngại rằng bán kính gió của Fung Wong có thể lên tới 700 km, đủ sức ảnh hưởng tới khu vực từ tỉnh Batanes đến tận đảo Bohol.

Cơn bão Kalmaegi khiến ít nhất 188 người thiệt mạng khi quét qua Philippines

Cục Mỏ và Khoa học Trái đất Philippines (MGB) xác định hơn 8.000 ngôi làng có nguy cơ sạt lở hoặc ngập lụt; đặc biệt tại Southern Leyte, Quezon, Sorsogon, Cebu, Capiz, Palawan và Surigao do đất ở những khu vực này đã ngấm nước sau bão Kalmaegi.

"Người dân không nên quay lại nhà khi chưa có thông báo an toàn, vì sạt lở có thể xảy ra ngay cả sau khi mưa ngừng" - MGB khuyến cáo.

Cơ quan Thông tin Philippines xác nhận Vùng đô thị Manila cũng như những khu vực lân cận được đặt trong tình trạng báo động cao - mức cảnh báo thiên tai nâng lên mức Báo động đỏ; huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn, hệ thống kiểm soát lũ lụt. 

Tuần qua, cơn bão Kalmaegi tàn phá Philippines, khiến ít nhất 204 người thiệt mạng và 109 người mất tích, khoảng 30.000 ngôi nhà hư hại nặng sau bão.

Thiệt hại nông nghiệp ước tính lên tới 40,7 triệu peso, thiệt hại hạ tầng vào khoảng 17,25 triệu peso. Chính phủ Philippines đang triển khai gói cứu trợ trị giá 198 triệu peso để hỗ trợ khoảng 133.000 hộ gia đình.


**********

Ông Biden: Lẽ ra con trai quá cố của tôi mới làm Tổng thống

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu mạnh mẽ tại sự kiện của Đảng Dân chủ bang Nebraska, ông khẳng định đáng ra, người con trai cả quá cố của ông mới là Tổng thống Mỹ chứ không phải ông.

Tong thong Joe Biden anh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu mạnh mẽ tại Đại hội của Đảng Dân chủ bang Nebraska. Ảnh: Reuters.

Theo New York Post, ngày 7/11, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện tại Đại hội của Đảng Dân chủ bang Nebraska và thực hiện một bài phát biểu mạnh mẽ xung quanh vấn đề Chính phủ Mỹ cắt giảm ngân sách chi cho chăm sóc sức khỏe của người dân.

Để lấy dẫn chứng hùng hồn cho tầm quan trọng của việc nghiên cứu điều trị ung thư, ông Biden khẳng định trong bài phát biểu rằng đáng lẽ, con trai cả của ông, Beau Biden, người đã mất vì ung thư não, mới là người trở thành Tổng thống Mỹ hồi năm 2020, không phải là ông.

Cựu Tổng thống Joe Biden nói trong bài phát biểu: "Thưa các bạn, tôi biết rất rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu điều trị ung thư. Căn bệnh này gây ảnh hưởng tới hầu hết các gia đình và nó tác động rất mạnh tới gia đình tôi.

Con trai cả của tôi, Tổng chưởng lý bang Delaware, người đáng ra trở thành Tổng thống Mỹ chứ không phải tôi, đã tình nguyện tới Iraq một năm dù không được yêu cầu. Khi con trai tôi quay trở về, con đang mắc u não ác tính giai đoạn 4, rồi con tôi qua đời".

Chính ông Biden cũng bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 hồi đầu năm nay, cựu Tổng thống Mỹ đã đề cập tới cuộc chiến với bệnh tật của chính mình.

"Về phần tôi, tôi bị ung thư tuyến tiền liệt, nhưng tôi may mắn vì đáp ứng tốt các đợt điều trị, những lý do rất quan trọng để tôi có kết quả này là nhờ sự chăm sóc, điều trị tận tụy của các bác sĩ và y tá, cùng những đột phá trong nghiên cứu điều trị ung thư.

Nhưng giờ đây, ông Trump và Đảng Cộng hòa đang cắt giảm ngân sách Chính phủ chi cho chăm sóc y tế, khiến việc điều trị bệnh trở nên tốn kém hơn. Vì sao họ làm như vậy?", ông Biden đặt câu hỏi.

Sau đó, ông tự đưa ra khả năng rằng Chính phủ làm vậy “có lẽ là để cắt giảm thuế cho những người giàu nhất nước Mỹ”.

Ông Biden cũng nhấn mạnh việc chính quyền của ông Trump đang cắt giảm ngân sách dành cho việc nghiên cứu điều trị ung thư, trong khi dưới thời ông Biden, chính quyền của ông coi đây là một ưu tiên trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, vị cựu Tổng thống cũng đề cập tới đợt đóng cửa Chính phủ dài kỷ lục đang diễn ra. Ông Biden cho rằng người nghèo tại Mỹ đang rơi vào cảnh khó khăn trầm trọng hơn, thậm chí là nguy cơ đói ăn khi các chương trình trợ cấp, trong đó có chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP, đều đối diện với thiếu hụt ngân quỹ.

Ông Biden nói: "Tại Mỹ, cứ 5 trẻ em thì có một trẻ em phải đi ngủ buổi đêm với cái bụng đói. Các bạn đang la ó khi nghe tôi nói thông tin này, nhưng không, mọi chuyện tồi tệ hơn những tiếng la ó, bởi đó là một điều đáng hổ thẹn".

Sau cùng, ông Biden đề cập tới chiến thắng của Đảng Dân chủ tại một số cuộc bầu cử cấp bang và tuyên bố: "Đảng Dân chủ đang trở lại, điều này không hề nói quá. Chúng ta đã giành chiến thắng ở Virginia, New Jersey, Pennsylvania, California, thành phố New York... Kết quả của những cuộc bầu cử này cho thấy những người đi bỏ phiếu đang gửi thông điệp tới chính quyền của ông Trump".

Ông Biden sẽ bước sang tuổi 83 vào ngày 20/11. Thời gian gần đây, ông phải đối diện với một số vấn đề sức khỏe. Hồi tháng 8, ông trải qua phẫu thuật điều trị ung thư da, trong đó có cả phẫu thuật vùng da đầu.

Khi xuất hiện tại sự kiện mới đây, ông Biden dán băng gạc trên đầu, làm dấy lên những lo lắng về tình trạng sức khỏe.


*********

Tòa Mỹ tuyên lệnh điều quân tới Portland của ông Trump là trái luật

TÂM DƯƠNG

Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên bố việc Tổng thống Trump ra lệnh triển khai Vệ binh quốc gia tới Portland là trái pháp luật.

Trump - Ảnh 1.

Một cảnh sát liên bang canh gác một cơ sở ICE ở Portland, Oregon ngày 26-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-11, thẩm phán Karin Immergut đã ra phán quyết chặn vĩnh viễn việc chính quyền liên bang sử dụng lực lượng quân đội để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối cơ quan nhập cư.

Phán quyết này thay thế lệnh tạm thời vào ngày 5-10, vốn từng ngăn cản việc triển khai quân đội tại thành phố Portland.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump chỉ đang "thực thi quyền hợp pháp của mình để bảo vệ nhân viên liên bang".

"Tổng thống Trump sẽ không làm ngơ trước tình trạng vô pháp tại các thành phố của Mỹ, và chúng tôi tin rằng quyết định này sẽ được tòa cấp cao hơn đảo ngược" - bà Jackson nói.

Tuy nhiên thẩm phán Immergut cho rằng chính quyền Trump không có cơ sở pháp lý để tuyên bố tình trạng nổi loạn ở Portland, hay viện dẫn lý do chính phủ bị cản trở trong việc thực thi luật liên bang.

"Những hành vi cản trở nhân viên liên bang chỉ mang tính nhỏ lẻ, và không có bằng chứng cho thấy các cuộc biểu tình quy mô hạn chế này đã gây trở ngại đáng kể cho việc thực thi luật nhập cư" - bà viết trong bản phán quyết dài 106 trang.

Chính quyền ông Trump được dự đoán sẽ kháng cáo, và vụ việc có thể được đưa lên Tòa án tối cao xem xét.

Thành phố Portland và Văn phòng Tổng chưởng lý bang Oregon đã đệ đơn kiện vào tháng 9, cáo buộc chính quyền Trump phóng đại mức độ bạo lực nhằm biện minh cho việc triển khai quân theo đạo luật khẩn cấp, cho phép Tổng thống hành động trong trường hợp nổi loạn.

Trong phiên tòa kéo dài ba ngày, hai bên đưa ra những lập luận trái ngược. Luật sư Bộ Tư pháp mô tả Portland chìm trong bạo lực và hỗn loạn. Trong khi đó luật sư đại diện bang Oregon và chính quyền Portland khẳng định bạo lực chỉ xuất hiện lẻ tẻ, rời rạc và đã được cảnh sát địa phương kiểm soát.

Thẩm phán Immergut kết luận rằng mức độ bạo lực thực tế thấp, thiếu tổ chức và đã giảm đáng kể khi ông Trump ra lệnh triển khai Vệ binh quốc gia vào cuối tháng 9.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng ông Trump lạm dụng quyền lực quân sự, vốn chỉ nên được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp nghiêm trọng như xâm lược hoặc nổi loạn vũ trang.


***********

Đàm phán hòa bình Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc

Việt Dũng

Theo The Hill, phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid ngày 8/11 thông báo rằng vòng đàm phán hòa bình mới nhất đã đổ vỡ, bởi Pakistan đưa ra các yêu cầu vô lý.

"Afghanistan không mong muốn tình trạng bất ổn trong khu vực, và việc bước vào xung đột không phải là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi. Afghanistan không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại quốc gia khác, cũng như không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm chủ quyền hoặc an ninh của đất nước", ông Mujahid cho biết.

Tuy vậy, đại diện chính quyền Taliban khẳng định rằng phía Afghanistan vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời và không vi phạm thỏa thuận.

07220418af0b66a.jpg
Đàm phán hòa bình bình giữa Pakistan và Afghanistan rơi vào bế tắc. Ảnh: Business Recorder

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói rằng các cuộc đàm phán hiện đã rơi vào "bế tắc hoàn toàn", trong khi hai quốc gia đóng vai trò trung gian là Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar cũng đã rút lui.

"Chúng tôi chỉ chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn chính thức bằng văn bản, thay vì những lời hứa do Taliban đưa ra. Islamabad vẫn cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích", ông Asif nói.

Theo truyền thông địa phương, các vòng đàm phán mới nhất giữa Pakistan và Afghanistan được tổ chức ở Istanbul dưới sự thúc đẩy của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hai bên từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Doha vào ngày 19/10.

Dù hai bên vẫn cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng việc các cuộc đàm phán không mang lại kết quả đã làm dấy lên nhiều lo ngại tại khu vực Nam Á.


************

Mỹ, Israel cáo buộc Iran âm mưu ám sát đại sứ ở Mexico

Hoài Linh

Đại sứ Einat Kranz Neiger. Ảnh: Times of Israel
Đại sứ Einat Kranz Neiger. Ảnh: Times of Israel

Báo Guardian dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel viết: "Chúng tôi cảm ơn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật tại Mexico đã ngăn chặn một âm mưu do Iran chỉ đạo, vốn tìm cách tấn công đại sứ Israel tại Mexico". 

Một quan chức Mỹ giấu tên cũng cáo buộc, lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh cách mạng Iran đã khởi xướng kế hoạch vào cuối năm 2024 và âm mưu này đã bị phá vỡ trong năm nay, hiện không gây ra mối đe dọa nào. Quan chức Mỹ không cung cấp bằng chứng chi tiết hoặc cho biết việc ngăn chặn vụ mưu sát diễn ra như thế nào. 

Tel Aviv cho hay, âm mưu ám sát được dự kiến tiến hành sau khi Israel tấn công khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria vào ngày 1/2/2024, khiến một số nhân vật quân sự cấp cao của lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng. 

Tehran đã phủ nhận các cáo buộc trên. Đại sứ quán Iran tại Mexico ra thông cáo khẳng định: "Đây là một lời nói dối trắng trợn với mục tiêu phá hoại mối quan hệ hữu nghị và lịch sử giữa Mexico và Iran. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ cáo buộc đó". 

Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh của Mexico đã ra tuyên bố chung ngắn gọn cho biết, nhà chức trách địa phương không nhận được báo cáo nào liên quan đến một âm mưu được cho nhằm vào đại sứ Israel tại Mexico.

Theo báo Times of Israel, Washington từ lâu đã cáo buộc Iran tìm cách ám sát các quan chức Mỹ đương nhiệm lẫn về hưu, cũng như người Israel, kể cả trên lãnh thổ Mỹ.


*************

Thủ tướng Nhật Bản muốn giảm lương của bản thân và nội các

TÂM DƯƠNG

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa công bố kế hoạch giảm lương cho bản thân và các bộ trưởng trong nội các, nhằm thể hiện cam kết cải cách và cắt giảm quyền lợi đặc biệt của giới chính trị.

Thủ tướng Nhật Bản muốn giảm lương của bản thân và nội các - Ảnh 1.

Thủ tướng Takaichi Sanae trò chuyện với các thành viên nội các - Ảnh: AFP

Theo Japan Times, ngày 8-11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết bà dự định sửa đổi Luật đãi ngộ công chức, nhằm giảm mức lương hiện hành của các thành viên nội các, trong đó có cả chính bà.

Động thái này được xem là cách bà Takaichi khẳng định cam kết cải cách, thực hiện lời kêu gọi lâu nay về việc cắt giảm lương nội các. 

"Tôi sẽ tiến hành sửa đổi luật để nội các không nhận mức lương vượt quá lương của các nghị sĩ", bà Takaichi tuyên bố trong cuộc họp báo nhậm chức hồi tháng 10.

Để triển khai kế hoạch này, chính phủ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng sớm nhất vào ngày 11-11 để xác nhận việc tạm ngưng các khoản phụ cấp bổ sung dành cho Thủ tướng và các bộ trưởng - những khoản tiền được trả ngoài lương nghị sĩ cơ bản.

Theo thông tin từ Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara, luật sửa đổi sẽ quy định rõ việc tạm ngừng chi trả các khoản phụ cấp bổ sung cho Thủ tướng và bộ trưởng "trong một thời gian nhất định".

Hiện nay, mỗi nghị sĩ Nhật Bản nhận 1,294 triệu yen (khoảng 8.500 USD)/tháng. Thủ tướng nhận thêm 1,152 triệu yen (khoảng 7.500 USD), trong khi các bộ trưởng nhận thêm 489.000 yen (khoảng 3.100 USD). 

Trong khuôn khổ chương trình cải cách hành chính và tài chính, Thủ tướng đã tự nguyện trích lại 30% lương hằng tháng, còn các bộ trưởng giảm 20%.

Kế hoạch giảm lương của bà Takaichi được ông Fumitake Fujita, đồng lãnh đạo Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), đánh giá là "tuyệt vời". 

Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn bày tỏ nghi ngại, cho rằng việc cắt giảm lương các bộ trưởng có thể mâu thuẫn với nỗ lực tăng thu nhập cho người dân. 

Ông Yuichiro Tamaki, lãnh đạo Đảng Dân chủ vì nhân dân (DPFP), chỉ trích kế hoạch này là "biểu tượng của tư duy giảm phát".


***********

Cô gái gốc Việt bị bắt trong vụ xả súng tại quán bar ở California

TÂM DƯƠNG

Cảnh sát vừa bắt giữ một cô gái gốc Việt trong vụ xả súng khiến 2 người gốc Việt thiệt mạng, nghi phạm chính - một tội phạm đặc biệt nguy hiểm - vẫn đang bị truy nã.

Xả súng - Ảnh 1.

Roderick Randall, 43 tuổi, cư dân Sacramento, được xác định là nghi phạm gây án - Ảnh: CBS News

Ngày 2-11, một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại Z Town Gastro Bar, quán bar địa phương ở Elk Grove, bang California (Mỹ), khiến ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương. 

Theo Đài CBS News, sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng, trên đường Elk Grove Florin.

Cảnh sát Elk Grove cho biết vụ nổ súng xảy ra ngay bên trong quán bar. Camera an ninh ghi lại cảnh hàng chục người hoảng loạn bỏ chạy khi tiếng súng vang lên. 

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, 3 người đàn ông đã bị thương do trúng đạn, trong khi một nạn nhân khác tự đến bệnh viện để điều trị.

Nạn nhân đầu tiên được xác nhận tử vong tại chỗ là Kim Kha Huynh, 18 tuổi. 

Nạn nhân thứ hai là Phuc Minh Vo, 34 tuổi, cư trú tại San Jose, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ nổ súng nhưng đã không qua khỏi vào ngày 6-11. 

Hai nạn nhân còn lại, 25 và 26 tuổi, may mắn đã được xuất viện.

Xả súng - Ảnh 2.

Tran Kim Thao, 25 tuổi, là bạn gái của Roderick Randall, hiện đã bị bắt ngày 5-11 với cáo buộc tiếp tay cho tội phạm - Ảnh: CBS News

Cảnh sát hiện đang truy tìm Roderick Randall, 43 tuổi, cư dân Sacramento, được xác định là nghi phạm gây án. Nhà chức trách cảnh báo Randall mang theo vũ khí và rất nguy hiểm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện tung tích của đối tượng.

Theo hồ sơ từ công tố viên và cơ quan nhà tù bang California, Roderick Randall có lịch sử phạm tội kéo dài từ năm 2003, gồm 4 tội danh âm mưu giết người, môi giới mại dâm vị thành niên, trộm cắp và tổ chức hành vi đồi trụy với trẻ em.

Năm 2014, đối tượng bị kết án 88 năm tù giam, nhưng được phóng thích sớm năm 2019 theo các quy định cải cách tư pháp hình sự của bang.

Bạn gái của Roderick Randall, Tran Kim Thao, 25 tuổi, đã bị bắt ngày 5-11 với cáo buộc tiếp tay cho tội phạm và hiện bị tạm giam không được bảo lãnh.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực này. Cảnh sát Elk Grove kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về Randall hoặc vụ việc liên hệ ngay để hỗ trợ điều tra.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 09 tháng 11 -2025:

xxx

VC-ruockieu

**************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Phó tổng thống Đài Loan bất ngờ đến Bruxelles, Trung Quốc phản đối dữ dội. Bà Tiêu Mỹ Cầm, phó tổng thống Đài Loan, có buổi làm việc với các nghị sĩ châu Âu và phát biểu trước hội nghị thường niên của Liên minh quốc tế các nghị sĩ về Trung Quốc, tổ chức tại Nghị Viện Châu Âu ở Bruxelles, ngày hôm qua, 07/11/2025. Phó tổng thống Đài Loan khẳng định ổn định tại eo biển Đài Loan là nền tảng của sự thịnh vượng toàn cầu. Đây là một dịp hiếm hoi một quan chức Đài Loan cao cấp có các tiếp xúc chính thức với giới chức châu Âu. Phái bộ Trung Quốc tại Liên Âu hôm nay khẳng định chuyến đi của bà Tiêu Mỹ Cầm "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, là sự can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc và làm suy yếu nghiêm trọng lòng tin chính trị giữa Trung Quốc và Liên Âu". 

(AFP) - Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động “mang tính tấn công hơn” với Mỹ và Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên hôm nay, 8/11/2025, tuyên bố sẽ có hành động “mạnh mẽ và tấn công hơn” đối với Mỹ và Hàn Quốc, một ngày sau khi phóng thử tên lửa đạn đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên, No Kwang Chol, cáo buộc Washington “ngang nhiên tiến hành các hoạt động quân sự đe dọa an ninh Triều Tiên” và “cố tình làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”, theo hãng thông tấn KCNA. Tuyên bố được đưa ra sau khi tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ cập cảng Busan (Hàn Quốc) với lý do hậu cần và cho thủy thủ nghỉ ngơi. Động thái này diễn ra chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm Seoul của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, bật đèn xanh cho Hàn Quốc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

(AFP) - Tàu nghiên cứu Trung Quốc tới quần đảo Cook khảo sát tài nguyên đáy biển.  Tàu Trung Quốc cập cảng quần đảo Cook, hôm 8/11/2025. Cơ quan quản lý khoáng sản biển sâu của quốc đảo cho biết tàu Đại Dương Hào (Da Yang Hao) thực hiện “chuyến nghiên cứu khoa học”. Khu vực đáy biển quanh quần đảo Cook được đánh giá có trữ lượng lớn cobalt, nickel và mangan, những khoáng chất quan trọng cho ngành ô tô điện, công nghệ và quốc phòng. Tháng 2 vừa qua, quốc đảo này đã ký thỏa thuận hợp tác thăm dò với Bắc Kinh.

(AFP) - Donald Trump tuyên bố Mỹ không dự G20 tại Nam Phi. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ không có quan chức Mỹ nào tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, dù trước đó phó tổng thống JD Vance dự kiến đại diện Mỹ tham dự. Ông Trump gọi việc tổ chức G20 ở Nam Phi là “một bê bối”, cáo buộc nước này “đàn áp và sát hại nông dân da trắng”, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tẩy chay hội nghị cho đến khi “các vi phạm nhân quyền chấm dứt”. Nam Phi bác bỏ cáo buộc. Pretoria nhấn mạnh nước này muốn thúc đẩy “đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững” – chủ đề chính của nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm nay. Hội nghị G20, dự kiến diễn ra ngày 22–23/11 tại Johannesburg, quy tụ 19 quốc gia cùng Liên Hiệp Châu Âu và Liên minh châu Phi, chiếm hơn 80% GDP toàn cầu.

Quảng cáo

(AFP) - Brazil : Ít nhất 5 người chết và 130 người bị thương do lốc xoáy ở miền nam. Cơn lốc xoáy hôm 07/11/2025 đã tàn phá một phần ngôi làng ở bang Parana. Hệ thống công nghệ và giám sát môi trường của bang Parana cho biết tốc độ gió lên tới 180-250 km/giờ. Theo các hình ảnh được truyền thông đăng tải, gió giật mạnh đã lật đổ nhiều xe ô tô và phá hủy hoàn toàn nhiều ngôi nhà. Thiệt hại tập trung chủ yếu ở thành phố Rio Bonito do Iguaçu, với 14.000 dân.

(AFP/RFI) - Iran: Hạn hán nghiêm trọng hiếm có. Trên quy mô toàn quốc, 2/3 số tỉnh đã không có một giọt nước mưa từ nhiều tháng nay. Chính phủ dự kiến cắt nước định kỳ ở thủ đô Teheran với 10 triệu dân, nhằm hạn chế tiêu thụ và lãng phí nước. Tổng thống Iran hôm qua 07/11/2025, trên truyền hình, cảnh báo phải sơ tán người dân khỏi Teheran, nếu từ nay đến cuối năm trời không mưa. Đây là tình trạng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng nhất từ 60 năm trở lại đây tại Iran. 

(AFP) – Giải Nobel phát hiện chuỗi xoắn kép ADN qua đời ở tuổi 97. Nhà khoa học người Mỹ, James Watson, đoạt giải Nobel nhờ khám phá cấu trúc xoắn kép ADN cùng với đồng nghiệp Francis Crick, qua đời. Cơ sở nghiên cứu Cold Spring Harbor (CSHL), nơi ông từng làm việc, thông báo như trên hôm 07/11/2025. Danh tiếng công trình khoa học tiên phong của ông đã bị ảnh hưởng bởi những phát ngôn phân biệt chủng tộc, buộc James Watson phải từ chức tại cơ quan nghiên cứu danh tiếng này ở tuổi 80. Bị một bộ phận cộng đồng khoa học tẩy chay, James Watson đã quyết định bán đấu giá huy chương Nobel của ông vào năm 2014.

(AFP) - Bulgari thông qua luật cho phép tiếp quản nhà máy lọc dầu Nga Lukoil. Quốc hội Bulgaria ngày 8/11 đã thông qua luật cho phép chính phủ tạm thời kiểm soát nhà máy lọc dầu Neftochim của tập đoàn Nga Lukoil tại thành phố Burgas, nhằm tránh nguy cơ cơ sở này phải ngừng hoạt động do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington hồi tháng 10 đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Lukoil, khiến Sofia lo ngại nhà máy – cơ sở lọc dầu lớn nhất vùng Balkan và cũng là doanh nghiệp lớn nhất Bulgaria với doanh thu 4,68 tỷ euro năm 2024 – có thể phải dừng sản xuất. Các nghị sĩ ủng hộ dự luật cho biết lệnh trừng phạt của Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ 21/11, sẽ khiến các đối tác từ chối giao dịch tài chính với các công ty thuộc Lukoil.


********

 Trump khoe giảm lạm phát, dân Mỹ vẫn vật lộn vì giá tăng

Phương Linh

Dù Tổng thống Trump khẳng định đã “đánh bại lạm phát”, giá hàng hóa tại Mỹ từ thực phẩm, nội thất đến đồ chơi vẫn leo thang từng ngày, khiến người dân cảm thấy nghẹt thở.

Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông đã “chấm dứt khủng hoảng chi phí sinh hoạt”, khẳng định nước Mỹ không còn vấn đề về khả năng chi trả. “STOP LYIN” (đừng nói dối nữa), ông viết, như một thông điệp đanh thép gửi đến những người chỉ trích tình hình kinh tế hiện tại.

Nhưng với người dân, túi tiền vẫn bị siết chặt từng ngày.

Giá cả tăng vọt

Theo dữ liệu của DataWeave phân tích khoảng 16.000 mặt hàng trên các trang web bán lẻ, giá tại Target đã tăng trung bình 5,5% trong năm nay, Walmart tăng 5,3%, còn Amazon tăng hơn 12%.

Sau 7 tháng áp thuế quan diện rộng, người tiêu dùng Mỹ đang phải trả nhiều hơn gần như cho mọi thứ từ tách cà phê sáng, bộ sofa trong phòng khách cho tới đồ chơi trẻ em.

Lạm phát thực phẩm đã hạ nhiệt xuống 3,1% theo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 - thấp hơn nhiều so với mức hai con số thời Tổng thống Joe Biden.

Tuy vậy, nhiều mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thịt, vẫn tăng mạnh. Chuối tăng 8,6% do ảnh hưởng thuế nhập khẩu; trong khi giá thịt bò leo thang tới 19% với thịt nạc và 14% với thịt xay. Đây hậu quả từ hạn hán khiến đàn gia súc giảm và được “bảo hộ” thêm bởi thuế đánh vào thịt ngoại.

lam phat,  gia tang,  ong Trump,  kinh te My,  thue quan,  My,  chi phi,  nguoi dan anh 1

Giá thịt bò tăng 14% so với 9 tháng trước khi ông Trump nắm quyền. Ảnh: New York Post.

Một số nông dân đổ lỗi cho khí hậu khắc nghiệt, còn ông Trump tuyên bố đang cân nhắc “giảm nhiệt” giá thịt bằng cách tăng nhập khẩu từ Argentina.

“Đưa nước Mỹ thoát khỏi cơn khủng hoảng lạm phát thời Joe Biden là ưu tiên từ ngày đầu của Tổng thống Trump”, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai nói với New York Post.

Ông nhấn mạnh người dân đang “trả ít hơn cho những nhu yếu phẩm như xăng và trứng”, đồng thời tiết lộ chính quyền vừa đạt được một thỏa thuận giảm giá thuốc lớn.

Câu chuyện tại các siêu thị

Tại Queens (New York), ông Chris Sohan, 61 tuổi, cho biết chi tiêu mỗi tuần của gia đình ông tăng thêm 50-100 USD, dù ông không mua thêm gì.

“Mọi thứ đều đắt đỏ. Tôi từng mua thịt bò mỗi tuần, giờ hai tuần mới dám mua một lần và ăn gà nhiều hơn”, ông nói.

Là cử tri từng bỏ phiếu cho ông Trump hai lần, Sohan thừa nhận thất vọng: “Tôi tưởng ông ấy sẽ giúp người như tôi, nhưng dường như ông ấy chỉ quan tâm đến bạn bè giàu có của mình”.

Theo các nhà kinh tế của Goldman Sachs, doanh nghiệp Mỹ vốn gánh phần lớn thuế quan của ông Trump nay bắt đầu chuyển chi phí sang người tiêu dùng. Kể từ tháng 1 đến tháng 9, giá quần áo tăng trung bình 11,5%, hàng gia dụng tăng 10,8%, đồ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tăng 7%, còn đồ điện tử, nội thất và thiết bị gia đình tăng 8,3%.

lam phat,  gia tang,  ong Trump,  kinh te My,  thue quan,  My,  chi phi,  nguoi dan anh 2

Người ủng hộ ông Trump - ông Chris Sohan - ở Queens mua sắm hàng tạp hóa vào ngày 6/11. Ảnh: New York Post.

Một chuyên gia của Cornerstone Consulting Organization nhận định: “Nhiều công ty áp dụng quy tắc ‘đừng để khủng hoảng trở nên vô ích’. Câu hỏi thực sự là: khi chiến tranh thương mại lắng xuống, giá có bao giờ giảm trở lại?”.

Amazon phản bác rằng không có bằng chứng giá tăng diện rộng. Trong khi đó, Target cho biết họ vẫn giữ giá ổn định với một số mặt hàng như đồ dùng học tập, còn Walmart tuyên bố đã hạ giá vĩnh viễn hơn 2.000 sản phẩm kể từ tháng 2.

Tuy nhiên, hàng loạt lĩnh vực khác lại đang chịu cú sốc thuế quan mới. Trong tháng 10, ông Trump công bố gói thuế mới với thuốc dược phẩm, tủ bếp, xe tải hạng nặng và 30% thuế với nội thất. Chỉ vài tuần sau, IKEA tăng giá bộ phòng ngủ gỗ sồi ba món từ 949 USD lên 1.049 USD, và ghế sofa Uppland từ 849 USD lên 899 USD.

Theo số liệu liên bang, giá nội thất phòng khách, nhà bếp và phòng ăn (phần lớn nhập khẩu) đã tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồ chơi, thiết bị điện tử và trò chơi video cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: Sony tăng giá PlayStation 5 thêm 50 USD vì chi phí thuế quan tăng tới 685 triệu USD/năm.

Ngay cả mặt hàng quen thuộc như cà phê cũng không thoát. CPI cho thấy giá cà phê tháng 9 tăng tới 41% so với cùng kỳ năm trước do hạn hán, lũ lụt toàn cầu và thuế nhập khẩu với các nhà cung cấp lớn như Brazil và Việt Nam.

Công ty Klatch Coffee tại California cho biết họ buộc phải tăng giá hai lần trong năm nay vì chi phí tăng thêm 1,5 USD mỗi gói.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Người tiêu dùng cuối cùng là người phải gánh hết”, đại diện hãng nói.

*********

"Quái vật" Fung Wong (Phượng hoàng) có thể "vẽ lại bờ biển Philippines"?

Tâm Nguyễn

Theo tờ The Manila Bulletin ngày 8-11, Philippines đang đối mặt với "đòn kép" thiên tai, khi bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) vừa đi qua và bão Fung Wong (tên địa phương Uwan) đang được dự báo thành siêu bão với sức gió cùng bán kính khủng khiếp, nguy cơ gây thiệt hại trên diện rộng.

Cụ thể, tờ báo Philippines cho biết nhà chức trách cảnh báo có tới 8,4 triệu người sẽ chịu ảnh hưởng khi bão Fung Wong (Phượng hoàng) tiến gần khu vực miền Bắc đảo Luzon.

Siêu bão "Uwan" đe dọa 8,4 triệu người Philippines - Ảnh 1.

Nhân viên Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Manila (MDRRMO) theo dõi tình hình bão Fung Wong ngày 8-11. Ảnh: The Manila Bulletin

Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) dự báo Fung Wong có thể mạnh lên nhanh chóng, nguy cơ đạt cấp siêu bão cao nhất vào tối 8-11 hoặc rạng sáng 9-11.

Với sức gió mạnh nhất hiện tại vào khoảng 120 km/h, tốc độ gió giật lên tới 150 km/h, theo PAGASA, Fung Wang có khả năng "vẽ lại đường bờ biển" cũng như gây ra những thiệt hại thảm khốc khi đổ bộ.

Tuyên bố "vẽ lại đường bờ biển" xuất phát từ cảnh báo nước dâng do bão có thể lấn sâu vào bờ tới 3m ở các khu vực ven biển trũng thấp phía Đông Luzon, gồm khu vực Quezon (quần đảo Polillo), Catanduanes, Albay và Sorsogon.

Tờ International Business Times UK cho rằng nước dâng do bão với cường độ như vậy, kết hợp gió mạnh cùng mưa lớn, có khả năng làm biến dạng bãi biển, gây ngập lụt toàn bộ làng mạc, xói mòn bờ biển, thay đổi địa hình.

Phó Tổng thư ký Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) Bernardo Rafaelito Alejandro cho hay chính phủ huy động toàn bộ lực lượng ứng phó; đồng thời phát cảnh báo đỏ toàn quốc.

Ông này lo ngại rằng bán kính gió của Fung Wong có thể lên tới 700 km, đủ sức ảnh hưởng tới khu vực từ tỉnh Batanes đến tận đảo Bohol.

Cơn bão Kalmaegi khiến ít nhất 188 người thiệt mạng khi quét qua Philippines

Cục Mỏ và Khoa học Trái đất Philippines (MGB) xác định hơn 8.000 ngôi làng có nguy cơ sạt lở hoặc ngập lụt; đặc biệt tại Southern Leyte, Quezon, Sorsogon, Cebu, Capiz, Palawan và Surigao do đất ở những khu vực này đã ngấm nước sau bão Kalmaegi.

"Người dân không nên quay lại nhà khi chưa có thông báo an toàn, vì sạt lở có thể xảy ra ngay cả sau khi mưa ngừng" - MGB khuyến cáo.

Cơ quan Thông tin Philippines xác nhận Vùng đô thị Manila cũng như những khu vực lân cận được đặt trong tình trạng báo động cao - mức cảnh báo thiên tai nâng lên mức Báo động đỏ; huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn, hệ thống kiểm soát lũ lụt. 

Tuần qua, cơn bão Kalmaegi tàn phá Philippines, khiến ít nhất 204 người thiệt mạng và 109 người mất tích, khoảng 30.000 ngôi nhà hư hại nặng sau bão.

Thiệt hại nông nghiệp ước tính lên tới 40,7 triệu peso, thiệt hại hạ tầng vào khoảng 17,25 triệu peso. Chính phủ Philippines đang triển khai gói cứu trợ trị giá 198 triệu peso để hỗ trợ khoảng 133.000 hộ gia đình.


**********

Ông Biden: Lẽ ra con trai quá cố của tôi mới làm Tổng thống

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu mạnh mẽ tại sự kiện của Đảng Dân chủ bang Nebraska, ông khẳng định đáng ra, người con trai cả quá cố của ông mới là Tổng thống Mỹ chứ không phải ông.

Tong thong Joe Biden anh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu mạnh mẽ tại Đại hội của Đảng Dân chủ bang Nebraska. Ảnh: Reuters.

Theo New York Post, ngày 7/11, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện tại Đại hội của Đảng Dân chủ bang Nebraska và thực hiện một bài phát biểu mạnh mẽ xung quanh vấn đề Chính phủ Mỹ cắt giảm ngân sách chi cho chăm sóc sức khỏe của người dân.

Để lấy dẫn chứng hùng hồn cho tầm quan trọng của việc nghiên cứu điều trị ung thư, ông Biden khẳng định trong bài phát biểu rằng đáng lẽ, con trai cả của ông, Beau Biden, người đã mất vì ung thư não, mới là người trở thành Tổng thống Mỹ hồi năm 2020, không phải là ông.

Cựu Tổng thống Joe Biden nói trong bài phát biểu: "Thưa các bạn, tôi biết rất rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu điều trị ung thư. Căn bệnh này gây ảnh hưởng tới hầu hết các gia đình và nó tác động rất mạnh tới gia đình tôi.

Con trai cả của tôi, Tổng chưởng lý bang Delaware, người đáng ra trở thành Tổng thống Mỹ chứ không phải tôi, đã tình nguyện tới Iraq một năm dù không được yêu cầu. Khi con trai tôi quay trở về, con đang mắc u não ác tính giai đoạn 4, rồi con tôi qua đời".

Chính ông Biden cũng bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 hồi đầu năm nay, cựu Tổng thống Mỹ đã đề cập tới cuộc chiến với bệnh tật của chính mình.

"Về phần tôi, tôi bị ung thư tuyến tiền liệt, nhưng tôi may mắn vì đáp ứng tốt các đợt điều trị, những lý do rất quan trọng để tôi có kết quả này là nhờ sự chăm sóc, điều trị tận tụy của các bác sĩ và y tá, cùng những đột phá trong nghiên cứu điều trị ung thư.

Nhưng giờ đây, ông Trump và Đảng Cộng hòa đang cắt giảm ngân sách Chính phủ chi cho chăm sóc y tế, khiến việc điều trị bệnh trở nên tốn kém hơn. Vì sao họ làm như vậy?", ông Biden đặt câu hỏi.

Sau đó, ông tự đưa ra khả năng rằng Chính phủ làm vậy “có lẽ là để cắt giảm thuế cho những người giàu nhất nước Mỹ”.

Ông Biden cũng nhấn mạnh việc chính quyền của ông Trump đang cắt giảm ngân sách dành cho việc nghiên cứu điều trị ung thư, trong khi dưới thời ông Biden, chính quyền của ông coi đây là một ưu tiên trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, vị cựu Tổng thống cũng đề cập tới đợt đóng cửa Chính phủ dài kỷ lục đang diễn ra. Ông Biden cho rằng người nghèo tại Mỹ đang rơi vào cảnh khó khăn trầm trọng hơn, thậm chí là nguy cơ đói ăn khi các chương trình trợ cấp, trong đó có chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP, đều đối diện với thiếu hụt ngân quỹ.

Ông Biden nói: "Tại Mỹ, cứ 5 trẻ em thì có một trẻ em phải đi ngủ buổi đêm với cái bụng đói. Các bạn đang la ó khi nghe tôi nói thông tin này, nhưng không, mọi chuyện tồi tệ hơn những tiếng la ó, bởi đó là một điều đáng hổ thẹn".

Sau cùng, ông Biden đề cập tới chiến thắng của Đảng Dân chủ tại một số cuộc bầu cử cấp bang và tuyên bố: "Đảng Dân chủ đang trở lại, điều này không hề nói quá. Chúng ta đã giành chiến thắng ở Virginia, New Jersey, Pennsylvania, California, thành phố New York... Kết quả của những cuộc bầu cử này cho thấy những người đi bỏ phiếu đang gửi thông điệp tới chính quyền của ông Trump".

Ông Biden sẽ bước sang tuổi 83 vào ngày 20/11. Thời gian gần đây, ông phải đối diện với một số vấn đề sức khỏe. Hồi tháng 8, ông trải qua phẫu thuật điều trị ung thư da, trong đó có cả phẫu thuật vùng da đầu.

Khi xuất hiện tại sự kiện mới đây, ông Biden dán băng gạc trên đầu, làm dấy lên những lo lắng về tình trạng sức khỏe.


*********

Tòa Mỹ tuyên lệnh điều quân tới Portland của ông Trump là trái luật

TÂM DƯƠNG

Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên bố việc Tổng thống Trump ra lệnh triển khai Vệ binh quốc gia tới Portland là trái pháp luật.

Trump - Ảnh 1.

Một cảnh sát liên bang canh gác một cơ sở ICE ở Portland, Oregon ngày 26-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-11, thẩm phán Karin Immergut đã ra phán quyết chặn vĩnh viễn việc chính quyền liên bang sử dụng lực lượng quân đội để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối cơ quan nhập cư.

Phán quyết này thay thế lệnh tạm thời vào ngày 5-10, vốn từng ngăn cản việc triển khai quân đội tại thành phố Portland.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump chỉ đang "thực thi quyền hợp pháp của mình để bảo vệ nhân viên liên bang".

"Tổng thống Trump sẽ không làm ngơ trước tình trạng vô pháp tại các thành phố của Mỹ, và chúng tôi tin rằng quyết định này sẽ được tòa cấp cao hơn đảo ngược" - bà Jackson nói.

Tuy nhiên thẩm phán Immergut cho rằng chính quyền Trump không có cơ sở pháp lý để tuyên bố tình trạng nổi loạn ở Portland, hay viện dẫn lý do chính phủ bị cản trở trong việc thực thi luật liên bang.

"Những hành vi cản trở nhân viên liên bang chỉ mang tính nhỏ lẻ, và không có bằng chứng cho thấy các cuộc biểu tình quy mô hạn chế này đã gây trở ngại đáng kể cho việc thực thi luật nhập cư" - bà viết trong bản phán quyết dài 106 trang.

Chính quyền ông Trump được dự đoán sẽ kháng cáo, và vụ việc có thể được đưa lên Tòa án tối cao xem xét.

Thành phố Portland và Văn phòng Tổng chưởng lý bang Oregon đã đệ đơn kiện vào tháng 9, cáo buộc chính quyền Trump phóng đại mức độ bạo lực nhằm biện minh cho việc triển khai quân theo đạo luật khẩn cấp, cho phép Tổng thống hành động trong trường hợp nổi loạn.

Trong phiên tòa kéo dài ba ngày, hai bên đưa ra những lập luận trái ngược. Luật sư Bộ Tư pháp mô tả Portland chìm trong bạo lực và hỗn loạn. Trong khi đó luật sư đại diện bang Oregon và chính quyền Portland khẳng định bạo lực chỉ xuất hiện lẻ tẻ, rời rạc và đã được cảnh sát địa phương kiểm soát.

Thẩm phán Immergut kết luận rằng mức độ bạo lực thực tế thấp, thiếu tổ chức và đã giảm đáng kể khi ông Trump ra lệnh triển khai Vệ binh quốc gia vào cuối tháng 9.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng ông Trump lạm dụng quyền lực quân sự, vốn chỉ nên được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp nghiêm trọng như xâm lược hoặc nổi loạn vũ trang.


***********

Đàm phán hòa bình Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc

Việt Dũng

Theo The Hill, phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid ngày 8/11 thông báo rằng vòng đàm phán hòa bình mới nhất đã đổ vỡ, bởi Pakistan đưa ra các yêu cầu vô lý.

"Afghanistan không mong muốn tình trạng bất ổn trong khu vực, và việc bước vào xung đột không phải là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi. Afghanistan không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại quốc gia khác, cũng như không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm chủ quyền hoặc an ninh của đất nước", ông Mujahid cho biết.

Tuy vậy, đại diện chính quyền Taliban khẳng định rằng phía Afghanistan vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời và không vi phạm thỏa thuận.

07220418af0b66a.jpg
Đàm phán hòa bình bình giữa Pakistan và Afghanistan rơi vào bế tắc. Ảnh: Business Recorder

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói rằng các cuộc đàm phán hiện đã rơi vào "bế tắc hoàn toàn", trong khi hai quốc gia đóng vai trò trung gian là Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar cũng đã rút lui.

"Chúng tôi chỉ chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn chính thức bằng văn bản, thay vì những lời hứa do Taliban đưa ra. Islamabad vẫn cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích", ông Asif nói.

Theo truyền thông địa phương, các vòng đàm phán mới nhất giữa Pakistan và Afghanistan được tổ chức ở Istanbul dưới sự thúc đẩy của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hai bên từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Doha vào ngày 19/10.

Dù hai bên vẫn cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng việc các cuộc đàm phán không mang lại kết quả đã làm dấy lên nhiều lo ngại tại khu vực Nam Á.


************

Mỹ, Israel cáo buộc Iran âm mưu ám sát đại sứ ở Mexico

Hoài Linh

Đại sứ Einat Kranz Neiger. Ảnh: Times of Israel
Đại sứ Einat Kranz Neiger. Ảnh: Times of Israel

Báo Guardian dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel viết: "Chúng tôi cảm ơn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật tại Mexico đã ngăn chặn một âm mưu do Iran chỉ đạo, vốn tìm cách tấn công đại sứ Israel tại Mexico". 

Một quan chức Mỹ giấu tên cũng cáo buộc, lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh cách mạng Iran đã khởi xướng kế hoạch vào cuối năm 2024 và âm mưu này đã bị phá vỡ trong năm nay, hiện không gây ra mối đe dọa nào. Quan chức Mỹ không cung cấp bằng chứng chi tiết hoặc cho biết việc ngăn chặn vụ mưu sát diễn ra như thế nào. 

Tel Aviv cho hay, âm mưu ám sát được dự kiến tiến hành sau khi Israel tấn công khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria vào ngày 1/2/2024, khiến một số nhân vật quân sự cấp cao của lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng. 

Tehran đã phủ nhận các cáo buộc trên. Đại sứ quán Iran tại Mexico ra thông cáo khẳng định: "Đây là một lời nói dối trắng trợn với mục tiêu phá hoại mối quan hệ hữu nghị và lịch sử giữa Mexico và Iran. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ cáo buộc đó". 

Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh của Mexico đã ra tuyên bố chung ngắn gọn cho biết, nhà chức trách địa phương không nhận được báo cáo nào liên quan đến một âm mưu được cho nhằm vào đại sứ Israel tại Mexico.

Theo báo Times of Israel, Washington từ lâu đã cáo buộc Iran tìm cách ám sát các quan chức Mỹ đương nhiệm lẫn về hưu, cũng như người Israel, kể cả trên lãnh thổ Mỹ.


*************

Thủ tướng Nhật Bản muốn giảm lương của bản thân và nội các

TÂM DƯƠNG

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa công bố kế hoạch giảm lương cho bản thân và các bộ trưởng trong nội các, nhằm thể hiện cam kết cải cách và cắt giảm quyền lợi đặc biệt của giới chính trị.

Thủ tướng Nhật Bản muốn giảm lương của bản thân và nội các - Ảnh 1.

Thủ tướng Takaichi Sanae trò chuyện với các thành viên nội các - Ảnh: AFP

Theo Japan Times, ngày 8-11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết bà dự định sửa đổi Luật đãi ngộ công chức, nhằm giảm mức lương hiện hành của các thành viên nội các, trong đó có cả chính bà.

Động thái này được xem là cách bà Takaichi khẳng định cam kết cải cách, thực hiện lời kêu gọi lâu nay về việc cắt giảm lương nội các. 

"Tôi sẽ tiến hành sửa đổi luật để nội các không nhận mức lương vượt quá lương của các nghị sĩ", bà Takaichi tuyên bố trong cuộc họp báo nhậm chức hồi tháng 10.

Để triển khai kế hoạch này, chính phủ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng sớm nhất vào ngày 11-11 để xác nhận việc tạm ngưng các khoản phụ cấp bổ sung dành cho Thủ tướng và các bộ trưởng - những khoản tiền được trả ngoài lương nghị sĩ cơ bản.

Theo thông tin từ Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara, luật sửa đổi sẽ quy định rõ việc tạm ngừng chi trả các khoản phụ cấp bổ sung cho Thủ tướng và bộ trưởng "trong một thời gian nhất định".

Hiện nay, mỗi nghị sĩ Nhật Bản nhận 1,294 triệu yen (khoảng 8.500 USD)/tháng. Thủ tướng nhận thêm 1,152 triệu yen (khoảng 7.500 USD), trong khi các bộ trưởng nhận thêm 489.000 yen (khoảng 3.100 USD). 

Trong khuôn khổ chương trình cải cách hành chính và tài chính, Thủ tướng đã tự nguyện trích lại 30% lương hằng tháng, còn các bộ trưởng giảm 20%.

Kế hoạch giảm lương của bà Takaichi được ông Fumitake Fujita, đồng lãnh đạo Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), đánh giá là "tuyệt vời". 

Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn bày tỏ nghi ngại, cho rằng việc cắt giảm lương các bộ trưởng có thể mâu thuẫn với nỗ lực tăng thu nhập cho người dân. 

Ông Yuichiro Tamaki, lãnh đạo Đảng Dân chủ vì nhân dân (DPFP), chỉ trích kế hoạch này là "biểu tượng của tư duy giảm phát".


***********

Cô gái gốc Việt bị bắt trong vụ xả súng tại quán bar ở California

TÂM DƯƠNG

Cảnh sát vừa bắt giữ một cô gái gốc Việt trong vụ xả súng khiến 2 người gốc Việt thiệt mạng, nghi phạm chính - một tội phạm đặc biệt nguy hiểm - vẫn đang bị truy nã.

Xả súng - Ảnh 1.

Roderick Randall, 43 tuổi, cư dân Sacramento, được xác định là nghi phạm gây án - Ảnh: CBS News

Ngày 2-11, một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại Z Town Gastro Bar, quán bar địa phương ở Elk Grove, bang California (Mỹ), khiến ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương. 

Theo Đài CBS News, sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng, trên đường Elk Grove Florin.

Cảnh sát Elk Grove cho biết vụ nổ súng xảy ra ngay bên trong quán bar. Camera an ninh ghi lại cảnh hàng chục người hoảng loạn bỏ chạy khi tiếng súng vang lên. 

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, 3 người đàn ông đã bị thương do trúng đạn, trong khi một nạn nhân khác tự đến bệnh viện để điều trị.

Nạn nhân đầu tiên được xác nhận tử vong tại chỗ là Kim Kha Huynh, 18 tuổi. 

Nạn nhân thứ hai là Phuc Minh Vo, 34 tuổi, cư trú tại San Jose, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ nổ súng nhưng đã không qua khỏi vào ngày 6-11. 

Hai nạn nhân còn lại, 25 và 26 tuổi, may mắn đã được xuất viện.

Xả súng - Ảnh 2.

Tran Kim Thao, 25 tuổi, là bạn gái của Roderick Randall, hiện đã bị bắt ngày 5-11 với cáo buộc tiếp tay cho tội phạm - Ảnh: CBS News

Cảnh sát hiện đang truy tìm Roderick Randall, 43 tuổi, cư dân Sacramento, được xác định là nghi phạm gây án. Nhà chức trách cảnh báo Randall mang theo vũ khí và rất nguy hiểm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện tung tích của đối tượng.

Theo hồ sơ từ công tố viên và cơ quan nhà tù bang California, Roderick Randall có lịch sử phạm tội kéo dài từ năm 2003, gồm 4 tội danh âm mưu giết người, môi giới mại dâm vị thành niên, trộm cắp và tổ chức hành vi đồi trụy với trẻ em.

Năm 2014, đối tượng bị kết án 88 năm tù giam, nhưng được phóng thích sớm năm 2019 theo các quy định cải cách tư pháp hình sự của bang.

Bạn gái của Roderick Randall, Tran Kim Thao, 25 tuổi, đã bị bắt ngày 5-11 với cáo buộc tiếp tay cho tội phạm và hiện bị tạm giam không được bảo lãnh.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực này. Cảnh sát Elk Grove kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về Randall hoặc vụ việc liên hệ ngay để hỗ trợ điều tra.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm