Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 09 tháng 12 -2025

XXX

Trum-conNgua
*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) – Lũ lụt tại Indonesia : Số nạn nhân sắp chạm mức 1.000 người. Cơ quan Xử lý Thiên tai Indonesia hôm nay, 08/12/2025, công bố số liệu mới cho thấy lũ lụt và lở đất tại đảo Sumatra đã làm 961 người chết và hơn 5.000 người bị thương, trong khi vẫn còn 293 người bị mất tích. Chính quyền Indonesia phải điều thêm voi để hỗ trợ công tác quét dọn các vùng thảm họa. 

(AFP) - LHQ lên án thái độ « vô cảm » và kêu gọi cứu trợ nhân đạo cho 87 triệu người trong tình trạng lâm nguy nhất. Tài trợ cho hoạt động nhân đạo năm 2025 « ở mức thấp nhất trong lịch sử » trong lúc thế giới đang bước vào « thời kỳ của bạo lực, của tội ác không bị trừng phạt, của sự thờ ơ », theo nhà lãnh đạo các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Tom Fletcher, hôm qua, 07/12/2025. Về hoạt động nhân đạo năm tới, Liên Hiệp Quốc đã phải chấp nhận hạ thấp kỳ vọng, khi đưa ra một kế hoạch cứu trợ ưu tiên quy mô nhỏ hơn nhiều, với 23 tỉ đô la để cứu giúp trước hết 87 triệu dân nói trên trong đó có ba triệu dân Gaza và Cijordanie và 20 triệu dân Sudan, song song với dự án 33 tỉ đô la hướng đến 135 triệu dân.

(AFP) - Syria kỷ niệm 1 năm lật đổ chế độ Assad : LHQ cảnh báo tiến trình chuyển đổi « mong manh ».  Một nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc điều tra độc lập về xâm phạm nhân quyền tại Syria, nhân dịp một năm chế độ độc tài Assad sụp đổ, hôm qua, 07/12/2025, ra thông báo kêu gọi chấm dứt « vòng xoáy trả thù ».  Tổng thống Syria Ahmed al-Chareh hôm nay kêu gọi toàn dân « đoàn kết xây dựng đất nước Syria hùng mạnh » trong khi đó, hôm thứ Bảy 06/12, lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Alawite, Ghazal Ghazal, kêu gọi tẩy chay dịp kỉ niệm. Chính quyền của người Kurdistan, kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở miền bắc và đông bắc Syria, thông báo cấm tụ tập nơi công cộng trong hai ngày, hôm nay và ngày mai, « vì lý do an ninh ».

(AFP) – Thụy Sĩ đề nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nên giữ vai trò chủ chốt giám sát lệnh ngừng bắn tại Ukraina.  Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis hôm qua, 07/12/2025, đánh giá tổ chức này « có khả năng triển khai hàng chục người trong một thời gian rất ngắnOSCE cũng có thể quan sát lệnh ngừng bắn, giám sát đường chiến tuyến ngừng bắn, giám sát các cuộc bầu cử… » Dù vậy, ngoại trưởng Thụy Sĩ cũng nhìn nhận với khoảng 1.300 km đường chiến tuyến, « OSCE quá nhỏ bé để theo dõi toàn bộ chiều dài. Điều này đòi hỏi sự tham dự đông đảo của nhiều nước thành viên (57 nước, phần lớn là châu Âu) ». Năm 2026, Thụy Sĩ sẽ là nước chủ tịch luân phiên của OSCE.

(AFP) – AIEA : Vòm che mất an toàn, Tchernobyl cần phải được sửa chữa. Có mặt tại nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl từ đầu tháng 12/2025 để thẩm định mức độ an toàn hạt nhân, hôm qua, 07/12/2025, phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA đưa ra báo động là vòm che bảo vệ của Tchernobyl « đã mất đi chức năng an toàn cơ bản, bao gồm cả khả năng kềm giữ phóng xạ ». Hồi trung tuần tháng 2/2025, cấu trúc kim loại, bị drone của Nga bắn trúng, đã được lắp vào năm 2016 và chính thức được khánh thành vào năm 2019. Vòm che này có chức năng bao phủ lò phản ứng hạt nhân bị nổ vào tháng 4/1986, một tai nạn hạt nhân tệ hại nhất trong lịch sử.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu thắt chặt chính sách nhập cư. Hôm nay, 08/12/2025, khối 27 nước thành viên, chịu sức ép từ các đảng cánh hữu và cực hữu, đã nhất trí thông qua dự luật siết chặt chính sách nhập cư, mở đường cho việc đưa di dân vào các trại tị nạn nằm ngoài biên giới châu Âu. Những biện pháp này còn phải được Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

(AFP) – Chiến lược an ninh mới của Mỹ : Hội Đồng Châu Âu lên án Washington « can thiệp » vào chính trị nội bộ châu Âu. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa hôm nay, 08/12/2025, lên án Mỹ « đe dọa can thiệp » vào đời sống chính trị nội bộ của châu Âu, và khẳng định đây là điều « không thể chấp nhận được ».  Theo AFP, trong bài phát biểu tại Viện Jacques Delors, Paris, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu nhấn mạnh, chiến lược này « nói về châu Âu như các đồng minh của Mỹ », và « Hoa Kỳ vẫn là đồng minh quan trọng và đối tác kinh tế quan trọng của châu Âu, nhưng chủ quyền của châu Âu phải được bảo đảm ».

(Le Monde) – Báo Anh chỉ trích Pháp không minh bạch về các tài khoản Nga bị đóng băng. Theo báo Anh Financial Times, được Le Monde dẫn lại hôm nay, 08/12/2025, có đến khoảng 18 tỉ euro tài sản Nga tại Pháp, do các cơ sở tư nhân quản lý, mà danh tính chưa bao giờ được công bố. Tình trạng không minh bạch nói trên bị chỉ trích vào lúc Ủy Ban Châu Âu đang tìm cách mở rộng các tiêu chí để cho phép huy động thêm các tài sản Nga bị đóng băng bên ngoài số tài sản 185 tỉ euro, do Euroclear có trụ sở tại Bruxelles, nắm giữ.


***********

Cựu đồng minh nói chính sách của ông Trump 'mất chất MAGA'

Nghị sĩ từng là đồng minh trung thành của Tổng thống Trump chỉ trích loạt chính sách thời gian qua của ông Trump không còn "đặt nước Mỹ trước tiên".

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes, được công bố ngày 7/12, hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã bỏ rơi nhóm cử tri trung thành với phong trào Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (MAGA) để ưu tiên cho các tập đoàn.

Greene vốn là một trong những nhà lập pháp có tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ các đạo luật mà Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn cao nhất, lên đến 98% trong các nhiệm kỳ. Tuy nhiên, bà thừa nhận với CBS rằng mối quan hệ giữa bà và ông Trump đã rạn nứt do những bất đồng về chính sách đối ngoại và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Bà chỉ trích những chính sách thời gian qua của Tổng thống Trump không còn coi chính sách đối nội là ưu tiên hàng đầu mà xoay sang hậu thuẫn lợi ích của các tập đoàn lớn, điển hình là ngành tiền mã hóa và dược phẩm.

"Những lĩnh vực đó đang đạt được mọi thứ họ muốn. Còn người dân, chúng tôi vẫn phải van nài: Hãy hành động ngay với những vấn đề sát sườn của người dân, thay vì giúp những tập đoàn và nhà tài trợ lớn", bà nói.

"MAGA là khẩu hiệu của Tổng thống Trump, là chính sách chính trị của ông ấy. Còn tôi là người ủng hộ đường lối Đặt nước Mỹ lên trên hết", bà khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Green. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene. Ảnh: AFP

Bà Greene cũng chỉ trích các đồng nghiệp trong đảng Cộng hòa, cho rằng họ khiếp sợ cách ông Trump công kích họ trên mạng xã hội Truth Social, nên đã chuyển từ chế giễu sang "nịnh bợ" ông.

Greene thời gian qua càng ngày càng xa cách phần còn lại của đảng Cộng hòa. Bà là thành viên duy nhất của đảng công khai gọi cuộc chiến ở Gaza là "diệt chủng" và bỏ phiếu chống lại Đạo luật Nhận thức về Chủ nghĩa Bài Do Thái.

Mâu thuẫn trở nên rõ rệt khi bà Greene đứng về phía đảng Dân chủ để ủng hộ việc gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe trong đợt chính phủ đóng cửa. Bà cho biết chi phí bảo hiểm là vấn đề thực tế tại khu vực của mình, trái ngược với quan điểm của ông Trump cho rằng vấn đề khả năng chi trả chỉ là "trò lừa bịp" do phe Dân chủ tạo ra.

Căng thẳng giữa Greene và Tổng thống Trump leo thang khi nghị sĩ này ký kiến nghị ủng hộ công bố hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein. Bà cho biết Tổng thống Mỹ đã cực kỳ tức giận và nói việc này sẽ làm tổn thương nhiều người. Bà Greene đã phản ứng rằng những nạn nhân bị cưỡng hiếp mới là người xứng đáng được lắng nghe tại Nhà Trắng.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Green trong cuộc phỏng vấn với CBS, công bố ngày 7/12. Ảnh: CBS

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene trong cuộc phỏng vấn với CBS, công bố ngày 7/12. Ảnh: CBS

Nữ nghị sĩ tiết lộ bản thân và gia đình đã nhiều lần bị dọa giết khi ông Trump gọi bà là "kẻ điên" và "kẻ phản bội". Nhà riêng của bà bị đe dọa đánh bom và con trai bà nhận nhiều lời dọa giết với tiêu đề "Marjorie Greene phản bội". Khi bà thông báo sự việc, Phó tổng thống JD Vance hứa sẽ xem xét, nhưng ông Trump lại gửi một phản hồi mà bà mô tả là "cực kỳ thiếu tử tế".

Sau hàng loạt tranh cãi và sức ép, Greene hôm 21/11 tuyên bố sẽ rời nhiệm sở vào đầu năm 2026 và không tái tranh cử nghị sĩ bang Georgia. Bà giải thích quyết định này nhằm "giữ gìn phẩm giá của bản thân", bảo vệ gia đình và tránh gây ra một cuộc bầu cử sơ bộ "độc hại" ở khu vực cử tri mình đại diện.

Bất chấp việc chia rẽ với ông Trump và quyết định từ chức, nghị sĩ bang Georgia vẫn giữ được sự ủng hộ tại địa phương. Bà bác bỏ tin đồn sẽ tranh cử tổng thống, thống đốc hay vào Thượng viện.

Thanh Danh (Theo CBS)


************

Thái Lan tuyên bố sẽ dùng vũ lực 'mọi lúc cần thiết' với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp quân sự trong mọi trường hợp cần thiết và tùy theo diễn biến thực địa trong căng thẳng với Campuchia.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 8/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo Hội đồng An ninh Quốc gia đã họp bàn về căng thẳng leo thang ở biên giới với Campuchia và ra nghị quyết thống nhất "tiến hành các hoạt động quân sự trong mọi trường hợp cần thiết".

Ông cho biết những động thái tiếp theo của quân đội Thái Lan sẽ tùy thuộc vào diễn biến thực địa, có thể áp dụng các biện pháp quân sự bổ sung tùy theo tình hình. Ông nói chính phủ Thái Lan quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền tự vệ chính đáng.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Thái Lan không mong muốn bạo lực và "chưa bao giờ là bên khơi mào" xung đột, đặt ra hai ưu tiên hàng đầu là bảo vệ đất nước và sự an toàn của người dân giữa đợt căng thẳng hiện nay.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 11 ở Bangkok. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 11 ở Bangkok. Ảnh: AFP

Tuyên bố được Thủ tướng Anutin đưa ra sau khi căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12. Binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp, khiến hai lính Thái Lan bị thương và người dân phải sơ tán.

Tình hình tiếp tục leo thang vào rạng sáng 8/12, khi Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng pháo và "đạn thả từ trên không" để tấn công binh sĩ Thái Lan ở căn cứ Anupong, khiến một lính thiệt mạng. Không quân Thái Lan sau đó triển khai tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Campuchia.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 8/12 ra tuyên bố chỉ trích gay gắt các động thái của Thái Lan, cáo buộc quân nhân Thái Lan nổ súng trước vào các vị trí của Campuchia ở khu vực An Ses từ 5h04 sáng nay. Xe tăng Thái Lan sau đó nã pháo về phía ba khu vực gồm đền Tamone Thom, gần đền Preah Vihear và Chomka Chek.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata mô tả những động thái quân sự của Thái Lan là "tàn bạo và vô nhân đạo". Phnom Penh coi đây là sự leo thang có phối hợp sau các hành động khiêu khích một ngày trước.

Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định quân đội nước này đã "kiềm chế tối đa" và không bắn trả, nhằm tuân thủ cam kết giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. Các chỉ huy Campuchia đang giám sát tình hình với sự thận trọng cao độ.

Phnom Penh lên án hành động của Bangkok là sự vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố chung về Hiệp định Hòa bình được hai nước ký kết ngày 26/10. Campuchia cho biết đã gửi thông báo thứ hai tới Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Thái Lan chấm dứt ngay các hành động thù địch và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Quân nhân Thái Lan bị thương trong vụ đụng độ ở biên giới với Campuchia ngày 7/12 được chuyển đến bệnh viện tỉnh Sisaket. Ảnh: AP

Quân nhân Thái Lan bị thương trong vụ đụng độ ở biên giới với Campuchia ngày 7/12 được chuyển đến bệnh viện tỉnh Sisaket. Ảnh: AP

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới kéo dài 5 ngày khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán. Hai bên sau đó ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thanh Danh (Theo Reuters, Nation, Khmer Times)


*********

Ông Zelensky hội đàm với ba lãnh đạo châu Âu về xung đột Ukraine

Tổng thống Zelensky tới London gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức để thảo luận về xung đột Ukraine, khi Kiev đang chịu sức ép về hòa đàm với Moskva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay tới dinh thự của lãnh đạo Anh ở số 10 Phố Downing, London để gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Mở đầu cuộc gặp, ông Starmer nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine. Đáp lại, ông Zelensky cảm ơn Thủ tướng Anh đã tổ chức cuộc họp, thêm rằng đây là thời điểm quan trọng để thảo luận tất cả vấn đề nhạy cảm liên quan đến chiến sự Ukraine.

Ông Zelensky đề cao tầm quan trọng của việc đoàn kết giữa châu Âu, Ukraine và Mỹ, nói rằng có những điều "chúng tôi không thể xử lý nếu không có người Mỹ và châu Âu".

Từ trái qua phải: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại số 10 Phố Downing ở London. Ảnh: AP

Từ trái qua: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại số 10 Phố Downing ở London. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp nhấn mạnh "tất cả chúng tôi đều ủng hộ Ukraine và hòa bình". Ông cho biết "chúng ta có rất nhiều quân bài trong tay", thêm rằng nền kinh tế Nga đang ngày càng suy yếu. Ông cũng nói về sự cần thiết phải tìm cách đưa châu Âu và Mỹ xích lại gần nhau hơn để thống nhất con đường phía trước.

"Đây có thể là những ngày quyết định cho tất cả chúng ta về Ukraine", Thủ tướng Đức nói.

Ông cho biết Đức cùng các nước vẫn luôn ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine vì "vận mệnh của đất nước này là vận mệnh của châu Âu". Ông cũng bày tỏ hoài nghi về một số chi tiết trong đề xuất hòa bình mới của Mỹ, cho biết đó cũng là những điều ông muốn trao đổi với các lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Macron cho hay cuộc gặp của 4 lãnh đạo ở London là nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa các đồng minh Mỹ, châu Âu và Ukraine về một thỏa thuận hòa bình khả thi nhằm chấm dứt xung đột. Sau đó, tất cả các bên có thể chuyển sang "giai đoạn mới", trong đó hướng tới việc đảm bảo những điều kiện tốt nhất có thể cho Ukraine, cho châu Âu và an ninh tập thể.

Sau khi các lãnh đạo vào hội đàm kín, Tổng thống Zelensky đăng bức ảnh 4 người tại số 10 phố Downing, cùng chú thích: "Đảm bảo an ninh thực sự luôn là một thách thức và nỗ lực chung. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các ngài".

Hiện chưa rõ nội dung cuộc hội đàm, nhưng một nguồn tin ở Điện Elysee nói với các phóng viên rằng cuộc gặp "cho phép tiếp tục công việc chung" giữa các bên về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, cũng như về những thứ mà châu Âu có thể mang tới bàn đàm phán, đặc biệt là các đảm bảo an ninh và đề xuất tái thiết Ukraine hậu xung đột.

Thanh Tâm (Theo AFP, The Guardian, Reuters)


***********

Ông Hun Sen kêu gọi kiên nhẫn, nói Campuchia không rút khỏi SEA Games ở Thái Lan

Việt Dũng

Theo báo Khmer Times, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 8/12 đã hủy mọi lịch làm việc để ứng phó với tình hình căng thẳng ở biên giới với Thái Lan.

"Toàn bộ lực lượng ở tiền tuyến phải kiên nhẫn, tránh mọi hành động khiêu khích khiến chúng ta đáp trả, qua đó phá hoại lệnh ngừng bắn và Tuyên bố Hòa bình Campuchia - Thái Lan. Tuy nhiên, 'lằn ranh đỏ' cho việc đáp trả đã được xác lập và các chỉ huy cần quán triệt cho đơn vị của mình", ông Hun Sen tuyên bố.

Trong phát biểu của mình, ông Hun Sen cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ sơ tán người dân Campuchia khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, đoàn vận động viên Campuchia đang tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan vẫn tiếp tục thi đấu bình thường.

59733fb.jpg
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia về tình hình biên giới, nhấn mạnh rằng Bangkok "sẽ có hành động quân sự nếu cần thiết".

Tờ The Nation dẫn lời ông Anutin cho hay: "Từ ngày 7/12 đã xảy ra nhiều vụ giao tranh giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia dọc biên giới. Chính phủ đã theo sát diễn biến ở mọi giai đoạn và yêu cầu các cơ quan an ninh phối hợp chặt chẽ để bảo vệ người dân. Thái Lan sẽ tiến hành các hoạt động quân sự trong trường hợp cần thiết, tùy theo tình hình thực tế trên thực địa. Chúng tôi cam kết bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhưng không đi ngược lại với luật pháp quốc tế".

Sau khi tình hình căng thẳng biên giới leo thang, cả Campuchia và Thái Lan đã đồng thời tiến hành các hoạt động sơ tán quy mô lớn, đồng thời đóng cửa hàng trăm trường học ở các khu vực có nguy cơ.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã kêu gọi hai bên "kiềm chế tối đa", khẳng định Kuala Lumpur sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải như trước đây.


*********

Động đất mạnh ngoài khơi Nhật Bản, Tokyo đưa ra loạt cảnh báo sóng thần

Tuấn Trần

Theo thông tin từ trang Kyodo News, trận động đất xảy ra lúc 23h15 đêm 8/12 (giờ Nhật Bản) tại khu vực ngoài khơi phía đông tỉnh Aomori. Dự báo từ các chuyên gia cho hay, các đợt sóng có độ cao 3m do ảnh hưởng của động đất sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực. Do vậy, người dân ở nhiều nơi ven biển đã được khuyến cáo nên di chuyển đến những khu vực có địa hình cao.

Japaan 1111.jpg
Dấu X đánh dấu vị trí của trận động đất. Ảnh: Cơ quan khí tượng Nhật Bản

Số liệu được Cơ quan khí tượng Nhật Bản công bố cho thấy, trận động đất trên có cường độ 7,6 độ Richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 50km dưới mặt nước biển. 

Thông tin mới nhất được các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa ra cho hay, ảnh hưởng từ trận động đất trên cho đến nay không gây ra hiện tượng bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, Higashidori và Onagawa của Nhật Bản.

Hiện chính quyền Nhật Bản đã thành lập văn phòng quản lý khủng hoảng tại Văn phòng Thủ tướng để thảo luận và đề ra biện pháp ứng phó động đất.

Khoảnh khắc động đất khiến Philippines rung lắc dữ dội

Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi miền nam Philippines sáng nay (10/10) làm ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc nhà chức trách phải phát đi cảnh báo sóng thần.

Động đất rung chuyển miền trung Philippines

Một trận động đất có cường độ từ 6,9 độ Richter đã xảy ra ở miền trung Philippines tối nay (30/9).

Động đất mạnh gây cảnh báo sóng thần ở bán đảo Kamchatka của Nga

Dư chấn mạnh đã xuất hiện ở bán đảo Kamchatka của Nga vào hôm nay (13/9) dẫn tới cảnh báo sóng thần. Toàn bộ dịch vụ khẩn cấp ở khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động cao.


***********

Khám phá hệ thống giao thông đồng bộ và bài bản ở Đài Loan

Hoàng Hà

W-dai loan (1).jpg

Hệ thống đường sá tại Đài Loan (Trung Quốc) được quy hoạch theo mô hình hiện đại, kết hợp giữa đường cao tốc liên tỉnh, tỉnh lộ, đường đô thị và các làn đường chuyên dụng... 

W-DSC_0935.jpg

Đặc điểm nổi bật của giao thông xứ này là sự đồng bộ, biển báo rõ ràng, camera giám sát dày đặc và mức độ ưu tiên cao dành cho người đi bộ, xe máy và xe đạp.

W-dai loan (2).jpg

Đến với thành phố Cao Hùng, nhiều người đều biết tới tuyến tàu điện nhẹ Kaohsiung Light Rail (LRT), một trong những phương tiện giao thông đặc trưng và hiện đại tại Đài Loan, sử dụng công nghệ tram (cấp điện từ mặt đất) không cần dây điện trên cao. Tàu hoạt động gần như cả ngày, đón trả khách tại các trạm LRT cố định, tần suất trung bình 7-10 phút/chuyến.

W-dai loan (4).jpg

Nổi bật nhất vẫn là tàu điện ngầm (MRT) - một trong những phương tiện được nhiều người dân ưa thích sử dụng. Trong ảnh là ga Formosa Boulevard nằm trong hệ thống MRT Kaohsiung. Thông thường tàu chạy từ khoảng 6h đến 24h, tùy ngày, cách nhau mỗi chuyến từ 4-8 phút (giờ cao điểm), 8-10 phút (giờ thấp điểm). 

W-DSC_9996.jpg

Mỗi đoàn tàu có 2-3 toa, sức chứa khoảng 600-700 người, chạy tự động hóa cao, vận hành an toàn và chính xác theo lịch trình. Có ba loại vé gồm: Token (vé lượt) mua tại máy tự động; EasyCard/iPASS chạm quẹt, giống thẻ xe buýt; vé ngày đi không giới hạn trong 24 giờ. Giá vé tính theo quãng đường di chuyển, khoảng 20 - 60 Đài tệ mỗi lượt.

W-dai loan (5).jpg

Mạng lưới xe buýt phục vụ rộng khắp các quận nội thành và các khu vực ngoại ô, giúp du khách và người dân dễ dàng đến các điểm tham quan, trường học, bệnh viện, chợ đêm (như chợ đêm Ruifeng), và các ga tàu lớn (Ga Cao Hùng, Ga Tả Doanh THSR). Hệ thống này hoạt động với mục đích chính là kết nối các khu vực trong thành phố, bổ sung cho hệ thống tàu điện ngầm (MRT) và tàu cao tốc (THSR). 

W-dai loan (6).jpg

Xe máy vẫn là phương tiện giao thông rất phổ biến và là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân Đài Loan. Mật độ sử dụng xe máy ở đây cao hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới. Theo một thống kê sơ bộ tính đến cuối tháng 5/2025, tổng số phương tiện cơ giới đăng ký trên toàn Đài Loan đã vượt quá tổng dân số, với hơn 23,3 triệu xe.

W-dai loan (8).jpg

Ý thức tham gia giao thông của người dân Đài Loan là một chủ đề có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn các nguồn tin cho rằng, sự ngăn nắp và kiên nhẫn là có. Ngay cả khi xảy ra ùn tắc giao thông, dòng người đi xe máy vẫn kiên nhẫn chờ đợi và xếp hàng ngay ngắn, không có hiện tượng chen lấn vào làn ô tô một cách bừa bãi. Khi có người đi bộ băng qua vạch, tài xế thường chủ động dừng lại nhường đường. 

W-dai loan (9).jpg

Cao Hùng có hệ thống xe đạp YouBike cho phép người dùng thuê xe tại một trạm và trả xe tại bất kỳ trạm nào khác có sẵn trong thành phố. Nó đóng vai trò kết nối chặng cuối giữa các trạm tàu điện ngầm, bến xe buýt và điểm đến cuối cùng của người dân, giúp hệ thống giao thông công cộng hiệu quả hơn. 

W-dai loan (11).jpg

Với YouBike, khách cần sử dụng thẻ IC đã đăng ký (EasyCard/iPASS) được chính quyền thành phố trợ giá. Khi trả xe, họ chỉ cần tìm một trạm bất kỳ có chỗ trống, đẩy xe vào bãi đỗ cho đến khi nghe tiếng "bíp" và đèn báo chuyển sang màu xanh lá cây, xác nhận việc trả xe đã hoàn tất. 

W-DSC_0075.jpg

Việc dừng đỗ ô tô bên đường được quản lý chặt chẽ bằng hệ thống vạch kẻ đường màu sắc và các quy định rõ ràng. Nếu chủ xe, tài xế vi phạm các quy tắc này có thể bị phạt tiền hoặc phương tiện bị cẩu đi. 

W-dai loan (12).jpg

Ví dụ với vạch màu đỏ tuyệt đối cấm dừng hoặc đỗ xe tại mọi thời điểm; vạch màu vàng cho phép dừng xe tạm thời (không quá 3 phút) trong những khoảng thời gian cụ thể (thường vào ban ngày), nhưng cấm đỗ xe (trạng thái đứng yên không giới hạn thời gian). Còn vạch màu trắng cho phép đỗ xe có trả phí. 

W-dai loan (14).jpg

Trong ảnh, chiếc xe Volkswagen Lupo màu trắng được đỗ gọn gàng trong ô có vạch màu xanh - khu vực đỗ xe dành riêng cho người khuyết tật. Nếu chủ xe không có giấy phép đỗ xe khuyết tật, đây sẽ là hành vi vi phạm quy định giao thông. Ô đỗ xe (parking spot) này là cách tận dụng khoảng trống được chính quyền thành phố quy hoạch bài bản.

W-dai loan (15).jpg

Ở Đài Loan nói chung và tại Cao Hùng nói riêng thường có những ô/ghi vạch dành cho đỗ xe máy dọc theo lòng đường hoặc sát lề đường. Những chỗ này được quy hoạch rõ, thường kẻ vạch, và không phải là “vỉa hè người đi bộ” thông thường. Người dân thường sử dụng những ô này để đậu xe máy qua đêm, vài ngày. Theo khảo sát, nếu chủ phương tiện để xe đúng chỗ (theo vạch) thường không bị mất cắp và cũng ít bị xử phạt.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/7/w-dai-loan-16-1335.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/7/w-dai-loan-18-1336.jpg

Các bãi đỗ xe đạp hợp pháp trên vỉa hè ở Đài Loan có giá/khung cố định. Mục đích của loại hình này là giữ xe đạp gọn gàng, không đỗ bừa bãi, giúp người dân khóa xe an toàn vào khung thép, đồng thời bảo vệ lối đi bộ.

W-dai loan (7).jpg

Một loại hình xe cá nhân phổ biến khác tại Đài Loan là scooter. Người dân thường dùng phương tiện này để di chuyển đoạn ngắn, đặc biệt là kết nối từ nhà đến các trạm giao thông công cộng.

W-dai loan (19).jpg

Hệ thống đèn tín hiệu ở Đài Loan hiển thị số giây còn lại trong chu kỳ đèn xanh cho phép người đi xe máy được lưu thông qua, còn người đi bộ băng qua đường.

W-dai loan (20).jpg

Biển báo giao thông thời gian dành riêng cho người đi bộ. Vào ngày nghỉ, từ 11h00 đến 20h00, nút giao áp dụng pha đèn giao thông riêng cho người đi bộ, tức người đi bộ được phép băng qua đường theo mọi hướng khi đèn hiệu dành riêng bật, còn xe cộ phải dừng lại. Biển này thường xuất hiện ở khu thương mại hoặc những nơi đông người tại Đài Loan.

W-dai loan (21).jpg

Một tấm biển báo cấm mọi loại xe từ 3 bánh trở lên. Tuyến phố này chỉ cho phép xe máy và xe đạp di chuyển.

W-dai loan (22).jpg

Nhiều camera giao thông mới tại Đài Loan đang được nâng cấp để tích hợp AI, giúp phát hiện hành vi cụ thể và tự động gửi cảnh báo về trung tâm khi phát hiện các sự cố giao thông (tai nạn), phương tiện đi ngược chiều, hoặc người đi bộ xâm nhập lòng đường. Ngoài ra, nó còn dùng micrô để ghi nhận và phạt nguội các phương tiện gây tiếng ồn vượt quá mức decibel cho phép.


**********

ICE bắt gần 75.000 người nhập cư không tiền án tiền sự

Các đặc vụ ICE đã bắt khoảng 220.000 người trong 9 tháng truy quét nhập cư quy mô lớn, trong đó gần 30% không có tiền án tiền sự.

Dự án Dữ liệu Trục xuất Berkeley của Đại học California vừa công bố báo cáo cho thấy gần 75.000 người nhập cư không có hồ sơ phạm tội đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt trong chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn từ ngày 20/1 đến 15/10.

"Con số này hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền rằng họ chỉ truy bắt những người nhập cư phạm tội và là những kẻ tệ hại nhất", Ariel Ruiz Soto, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Di cư, nói.

Các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố chiến dịch truy quét của họ chỉ nhắm vào "những kẻ sát nhân, hiếp dâm và thành viên băng đảng tội phạm".

Các đặc vụ ICE bắt một người bị tình nghi nhập cư trái phép ở Silver Spring, Maryland, hồi tháng 1. Ảnh: AP

Các đặc vụ ICE bắt một người bị tình nghi nhập cư trái phép ở Silver Spring, Maryland, hồi tháng 1. Ảnh: AP

Các số liệu này do văn phòng nội bộ ICE thống kê và dự án Berkeley có được thông qua một vụ kiện chống lại cơ quan này. Đối với nhóm bị bắt có tiền án tiền sự, dữ liệu không phân biệt rõ giữa các hành vi phạm tội nhỏ và các trọng tội như hiếp dâm hay giết người.

90% trong số 220.000 người đã bị đặc vụ ICE bắt trong chiến dịch là nam giới. Công dân Mexico chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 85.000 người, tiếp theo là Guatemala với 31.000 và Honduras với 24.000 người. Hơn 60% số người bị bắt trong độ tuổi 25-45.

Không rõ bao nhiêu người đã bị trục xuất, nhưng 22.959 trường hợp được xếp vào diện "tự nguyện rời đi". Hiện ICE giam giữ khoảng 65.000 người nhập cư tại các trung tâm trên toàn nước Mỹ, theo dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa.

ICE thời gian qua đã chịu áp lực lớn về chỉ tiêu bắt người nhập cư. Hồi tháng 5, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller thậm chí đe dọa sa thải lãnh đạo ICE nếu họ không tăng số lượng bắt giữ lên ít nhất 3.000 người mỗi ngày.

Dữ liệu mới cho thấy ICE vẫn cách xa mục tiêu này. Từ ngày 20/1, các đặc vụ ICE chỉ tiến hành trung bình 824 vụ bắt người mỗi ngày, dù con số này cao hơn hai lần mức trung bình năm 2024, trong nhiệm kỳ của tổng thống Joe Biden.

Số liệu mà dự án Berkeley công bố không bao gồm các vụ bắt giữ của lực lượng biên phòng, nhóm đang tiến hành nhiều chiến dịch truy quét mạnh tại những thành phố như Chicago, Los Angeles, Charlotte và New Orleans.

"Đó vẫn là khoảng trống mà chúng ta không biết. Lực lượng biên phòng đã bắt bao nhiêu người, bao nhiêu trường hợp bị trục xuất và trục xuất trong điều kiện nào", Ruiz Soto nói.

Thanh Tâm (Theo NBC News)


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 09 tháng 12 -2025

XXX

Trum-conNgua
*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) – Lũ lụt tại Indonesia : Số nạn nhân sắp chạm mức 1.000 người. Cơ quan Xử lý Thiên tai Indonesia hôm nay, 08/12/2025, công bố số liệu mới cho thấy lũ lụt và lở đất tại đảo Sumatra đã làm 961 người chết và hơn 5.000 người bị thương, trong khi vẫn còn 293 người bị mất tích. Chính quyền Indonesia phải điều thêm voi để hỗ trợ công tác quét dọn các vùng thảm họa. 

(AFP) - LHQ lên án thái độ « vô cảm » và kêu gọi cứu trợ nhân đạo cho 87 triệu người trong tình trạng lâm nguy nhất. Tài trợ cho hoạt động nhân đạo năm 2025 « ở mức thấp nhất trong lịch sử » trong lúc thế giới đang bước vào « thời kỳ của bạo lực, của tội ác không bị trừng phạt, của sự thờ ơ », theo nhà lãnh đạo các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Tom Fletcher, hôm qua, 07/12/2025. Về hoạt động nhân đạo năm tới, Liên Hiệp Quốc đã phải chấp nhận hạ thấp kỳ vọng, khi đưa ra một kế hoạch cứu trợ ưu tiên quy mô nhỏ hơn nhiều, với 23 tỉ đô la để cứu giúp trước hết 87 triệu dân nói trên trong đó có ba triệu dân Gaza và Cijordanie và 20 triệu dân Sudan, song song với dự án 33 tỉ đô la hướng đến 135 triệu dân.

(AFP) - Syria kỷ niệm 1 năm lật đổ chế độ Assad : LHQ cảnh báo tiến trình chuyển đổi « mong manh ».  Một nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc điều tra độc lập về xâm phạm nhân quyền tại Syria, nhân dịp một năm chế độ độc tài Assad sụp đổ, hôm qua, 07/12/2025, ra thông báo kêu gọi chấm dứt « vòng xoáy trả thù ».  Tổng thống Syria Ahmed al-Chareh hôm nay kêu gọi toàn dân « đoàn kết xây dựng đất nước Syria hùng mạnh » trong khi đó, hôm thứ Bảy 06/12, lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Alawite, Ghazal Ghazal, kêu gọi tẩy chay dịp kỉ niệm. Chính quyền của người Kurdistan, kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở miền bắc và đông bắc Syria, thông báo cấm tụ tập nơi công cộng trong hai ngày, hôm nay và ngày mai, « vì lý do an ninh ».

(AFP) – Thụy Sĩ đề nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nên giữ vai trò chủ chốt giám sát lệnh ngừng bắn tại Ukraina.  Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis hôm qua, 07/12/2025, đánh giá tổ chức này « có khả năng triển khai hàng chục người trong một thời gian rất ngắnOSCE cũng có thể quan sát lệnh ngừng bắn, giám sát đường chiến tuyến ngừng bắn, giám sát các cuộc bầu cử… » Dù vậy, ngoại trưởng Thụy Sĩ cũng nhìn nhận với khoảng 1.300 km đường chiến tuyến, « OSCE quá nhỏ bé để theo dõi toàn bộ chiều dài. Điều này đòi hỏi sự tham dự đông đảo của nhiều nước thành viên (57 nước, phần lớn là châu Âu) ». Năm 2026, Thụy Sĩ sẽ là nước chủ tịch luân phiên của OSCE.

(AFP) – AIEA : Vòm che mất an toàn, Tchernobyl cần phải được sửa chữa. Có mặt tại nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl từ đầu tháng 12/2025 để thẩm định mức độ an toàn hạt nhân, hôm qua, 07/12/2025, phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA đưa ra báo động là vòm che bảo vệ của Tchernobyl « đã mất đi chức năng an toàn cơ bản, bao gồm cả khả năng kềm giữ phóng xạ ». Hồi trung tuần tháng 2/2025, cấu trúc kim loại, bị drone của Nga bắn trúng, đã được lắp vào năm 2016 và chính thức được khánh thành vào năm 2019. Vòm che này có chức năng bao phủ lò phản ứng hạt nhân bị nổ vào tháng 4/1986, một tai nạn hạt nhân tệ hại nhất trong lịch sử.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu thắt chặt chính sách nhập cư. Hôm nay, 08/12/2025, khối 27 nước thành viên, chịu sức ép từ các đảng cánh hữu và cực hữu, đã nhất trí thông qua dự luật siết chặt chính sách nhập cư, mở đường cho việc đưa di dân vào các trại tị nạn nằm ngoài biên giới châu Âu. Những biện pháp này còn phải được Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

(AFP) – Chiến lược an ninh mới của Mỹ : Hội Đồng Châu Âu lên án Washington « can thiệp » vào chính trị nội bộ châu Âu. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa hôm nay, 08/12/2025, lên án Mỹ « đe dọa can thiệp » vào đời sống chính trị nội bộ của châu Âu, và khẳng định đây là điều « không thể chấp nhận được ».  Theo AFP, trong bài phát biểu tại Viện Jacques Delors, Paris, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu nhấn mạnh, chiến lược này « nói về châu Âu như các đồng minh của Mỹ », và « Hoa Kỳ vẫn là đồng minh quan trọng và đối tác kinh tế quan trọng của châu Âu, nhưng chủ quyền của châu Âu phải được bảo đảm ».

(Le Monde) – Báo Anh chỉ trích Pháp không minh bạch về các tài khoản Nga bị đóng băng. Theo báo Anh Financial Times, được Le Monde dẫn lại hôm nay, 08/12/2025, có đến khoảng 18 tỉ euro tài sản Nga tại Pháp, do các cơ sở tư nhân quản lý, mà danh tính chưa bao giờ được công bố. Tình trạng không minh bạch nói trên bị chỉ trích vào lúc Ủy Ban Châu Âu đang tìm cách mở rộng các tiêu chí để cho phép huy động thêm các tài sản Nga bị đóng băng bên ngoài số tài sản 185 tỉ euro, do Euroclear có trụ sở tại Bruxelles, nắm giữ.


***********

Cựu đồng minh nói chính sách của ông Trump 'mất chất MAGA'

Nghị sĩ từng là đồng minh trung thành của Tổng thống Trump chỉ trích loạt chính sách thời gian qua của ông Trump không còn "đặt nước Mỹ trước tiên".

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes, được công bố ngày 7/12, hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã bỏ rơi nhóm cử tri trung thành với phong trào Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (MAGA) để ưu tiên cho các tập đoàn.

Greene vốn là một trong những nhà lập pháp có tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ các đạo luật mà Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn cao nhất, lên đến 98% trong các nhiệm kỳ. Tuy nhiên, bà thừa nhận với CBS rằng mối quan hệ giữa bà và ông Trump đã rạn nứt do những bất đồng về chính sách đối ngoại và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Bà chỉ trích những chính sách thời gian qua của Tổng thống Trump không còn coi chính sách đối nội là ưu tiên hàng đầu mà xoay sang hậu thuẫn lợi ích của các tập đoàn lớn, điển hình là ngành tiền mã hóa và dược phẩm.

"Những lĩnh vực đó đang đạt được mọi thứ họ muốn. Còn người dân, chúng tôi vẫn phải van nài: Hãy hành động ngay với những vấn đề sát sườn của người dân, thay vì giúp những tập đoàn và nhà tài trợ lớn", bà nói.

"MAGA là khẩu hiệu của Tổng thống Trump, là chính sách chính trị của ông ấy. Còn tôi là người ủng hộ đường lối Đặt nước Mỹ lên trên hết", bà khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Green. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene. Ảnh: AFP

Bà Greene cũng chỉ trích các đồng nghiệp trong đảng Cộng hòa, cho rằng họ khiếp sợ cách ông Trump công kích họ trên mạng xã hội Truth Social, nên đã chuyển từ chế giễu sang "nịnh bợ" ông.

Greene thời gian qua càng ngày càng xa cách phần còn lại của đảng Cộng hòa. Bà là thành viên duy nhất của đảng công khai gọi cuộc chiến ở Gaza là "diệt chủng" và bỏ phiếu chống lại Đạo luật Nhận thức về Chủ nghĩa Bài Do Thái.

Mâu thuẫn trở nên rõ rệt khi bà Greene đứng về phía đảng Dân chủ để ủng hộ việc gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe trong đợt chính phủ đóng cửa. Bà cho biết chi phí bảo hiểm là vấn đề thực tế tại khu vực của mình, trái ngược với quan điểm của ông Trump cho rằng vấn đề khả năng chi trả chỉ là "trò lừa bịp" do phe Dân chủ tạo ra.

Căng thẳng giữa Greene và Tổng thống Trump leo thang khi nghị sĩ này ký kiến nghị ủng hộ công bố hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein. Bà cho biết Tổng thống Mỹ đã cực kỳ tức giận và nói việc này sẽ làm tổn thương nhiều người. Bà Greene đã phản ứng rằng những nạn nhân bị cưỡng hiếp mới là người xứng đáng được lắng nghe tại Nhà Trắng.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Green trong cuộc phỏng vấn với CBS, công bố ngày 7/12. Ảnh: CBS

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene trong cuộc phỏng vấn với CBS, công bố ngày 7/12. Ảnh: CBS

Nữ nghị sĩ tiết lộ bản thân và gia đình đã nhiều lần bị dọa giết khi ông Trump gọi bà là "kẻ điên" và "kẻ phản bội". Nhà riêng của bà bị đe dọa đánh bom và con trai bà nhận nhiều lời dọa giết với tiêu đề "Marjorie Greene phản bội". Khi bà thông báo sự việc, Phó tổng thống JD Vance hứa sẽ xem xét, nhưng ông Trump lại gửi một phản hồi mà bà mô tả là "cực kỳ thiếu tử tế".

Sau hàng loạt tranh cãi và sức ép, Greene hôm 21/11 tuyên bố sẽ rời nhiệm sở vào đầu năm 2026 và không tái tranh cử nghị sĩ bang Georgia. Bà giải thích quyết định này nhằm "giữ gìn phẩm giá của bản thân", bảo vệ gia đình và tránh gây ra một cuộc bầu cử sơ bộ "độc hại" ở khu vực cử tri mình đại diện.

Bất chấp việc chia rẽ với ông Trump và quyết định từ chức, nghị sĩ bang Georgia vẫn giữ được sự ủng hộ tại địa phương. Bà bác bỏ tin đồn sẽ tranh cử tổng thống, thống đốc hay vào Thượng viện.

Thanh Danh (Theo CBS)


************

Thái Lan tuyên bố sẽ dùng vũ lực 'mọi lúc cần thiết' với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp quân sự trong mọi trường hợp cần thiết và tùy theo diễn biến thực địa trong căng thẳng với Campuchia.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 8/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo Hội đồng An ninh Quốc gia đã họp bàn về căng thẳng leo thang ở biên giới với Campuchia và ra nghị quyết thống nhất "tiến hành các hoạt động quân sự trong mọi trường hợp cần thiết".

Ông cho biết những động thái tiếp theo của quân đội Thái Lan sẽ tùy thuộc vào diễn biến thực địa, có thể áp dụng các biện pháp quân sự bổ sung tùy theo tình hình. Ông nói chính phủ Thái Lan quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền tự vệ chính đáng.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Thái Lan không mong muốn bạo lực và "chưa bao giờ là bên khơi mào" xung đột, đặt ra hai ưu tiên hàng đầu là bảo vệ đất nước và sự an toàn của người dân giữa đợt căng thẳng hiện nay.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 11 ở Bangkok. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 11 ở Bangkok. Ảnh: AFP

Tuyên bố được Thủ tướng Anutin đưa ra sau khi căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12. Binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp, khiến hai lính Thái Lan bị thương và người dân phải sơ tán.

Tình hình tiếp tục leo thang vào rạng sáng 8/12, khi Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng pháo và "đạn thả từ trên không" để tấn công binh sĩ Thái Lan ở căn cứ Anupong, khiến một lính thiệt mạng. Không quân Thái Lan sau đó triển khai tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Campuchia.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 8/12 ra tuyên bố chỉ trích gay gắt các động thái của Thái Lan, cáo buộc quân nhân Thái Lan nổ súng trước vào các vị trí của Campuchia ở khu vực An Ses từ 5h04 sáng nay. Xe tăng Thái Lan sau đó nã pháo về phía ba khu vực gồm đền Tamone Thom, gần đền Preah Vihear và Chomka Chek.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata mô tả những động thái quân sự của Thái Lan là "tàn bạo và vô nhân đạo". Phnom Penh coi đây là sự leo thang có phối hợp sau các hành động khiêu khích một ngày trước.

Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định quân đội nước này đã "kiềm chế tối đa" và không bắn trả, nhằm tuân thủ cam kết giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. Các chỉ huy Campuchia đang giám sát tình hình với sự thận trọng cao độ.

Phnom Penh lên án hành động của Bangkok là sự vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố chung về Hiệp định Hòa bình được hai nước ký kết ngày 26/10. Campuchia cho biết đã gửi thông báo thứ hai tới Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Thái Lan chấm dứt ngay các hành động thù địch và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Quân nhân Thái Lan bị thương trong vụ đụng độ ở biên giới với Campuchia ngày 7/12 được chuyển đến bệnh viện tỉnh Sisaket. Ảnh: AP

Quân nhân Thái Lan bị thương trong vụ đụng độ ở biên giới với Campuchia ngày 7/12 được chuyển đến bệnh viện tỉnh Sisaket. Ảnh: AP

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới kéo dài 5 ngày khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán. Hai bên sau đó ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thanh Danh (Theo Reuters, Nation, Khmer Times)


*********

Ông Zelensky hội đàm với ba lãnh đạo châu Âu về xung đột Ukraine

Tổng thống Zelensky tới London gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức để thảo luận về xung đột Ukraine, khi Kiev đang chịu sức ép về hòa đàm với Moskva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay tới dinh thự của lãnh đạo Anh ở số 10 Phố Downing, London để gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Mở đầu cuộc gặp, ông Starmer nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine. Đáp lại, ông Zelensky cảm ơn Thủ tướng Anh đã tổ chức cuộc họp, thêm rằng đây là thời điểm quan trọng để thảo luận tất cả vấn đề nhạy cảm liên quan đến chiến sự Ukraine.

Ông Zelensky đề cao tầm quan trọng của việc đoàn kết giữa châu Âu, Ukraine và Mỹ, nói rằng có những điều "chúng tôi không thể xử lý nếu không có người Mỹ và châu Âu".

Từ trái qua phải: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại số 10 Phố Downing ở London. Ảnh: AP

Từ trái qua: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại số 10 Phố Downing ở London. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp nhấn mạnh "tất cả chúng tôi đều ủng hộ Ukraine và hòa bình". Ông cho biết "chúng ta có rất nhiều quân bài trong tay", thêm rằng nền kinh tế Nga đang ngày càng suy yếu. Ông cũng nói về sự cần thiết phải tìm cách đưa châu Âu và Mỹ xích lại gần nhau hơn để thống nhất con đường phía trước.

"Đây có thể là những ngày quyết định cho tất cả chúng ta về Ukraine", Thủ tướng Đức nói.

Ông cho biết Đức cùng các nước vẫn luôn ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine vì "vận mệnh của đất nước này là vận mệnh của châu Âu". Ông cũng bày tỏ hoài nghi về một số chi tiết trong đề xuất hòa bình mới của Mỹ, cho biết đó cũng là những điều ông muốn trao đổi với các lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Macron cho hay cuộc gặp của 4 lãnh đạo ở London là nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa các đồng minh Mỹ, châu Âu và Ukraine về một thỏa thuận hòa bình khả thi nhằm chấm dứt xung đột. Sau đó, tất cả các bên có thể chuyển sang "giai đoạn mới", trong đó hướng tới việc đảm bảo những điều kiện tốt nhất có thể cho Ukraine, cho châu Âu và an ninh tập thể.

Sau khi các lãnh đạo vào hội đàm kín, Tổng thống Zelensky đăng bức ảnh 4 người tại số 10 phố Downing, cùng chú thích: "Đảm bảo an ninh thực sự luôn là một thách thức và nỗ lực chung. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các ngài".

Hiện chưa rõ nội dung cuộc hội đàm, nhưng một nguồn tin ở Điện Elysee nói với các phóng viên rằng cuộc gặp "cho phép tiếp tục công việc chung" giữa các bên về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, cũng như về những thứ mà châu Âu có thể mang tới bàn đàm phán, đặc biệt là các đảm bảo an ninh và đề xuất tái thiết Ukraine hậu xung đột.

Thanh Tâm (Theo AFP, The Guardian, Reuters)


***********

Ông Hun Sen kêu gọi kiên nhẫn, nói Campuchia không rút khỏi SEA Games ở Thái Lan

Việt Dũng

Theo báo Khmer Times, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 8/12 đã hủy mọi lịch làm việc để ứng phó với tình hình căng thẳng ở biên giới với Thái Lan.

"Toàn bộ lực lượng ở tiền tuyến phải kiên nhẫn, tránh mọi hành động khiêu khích khiến chúng ta đáp trả, qua đó phá hoại lệnh ngừng bắn và Tuyên bố Hòa bình Campuchia - Thái Lan. Tuy nhiên, 'lằn ranh đỏ' cho việc đáp trả đã được xác lập và các chỉ huy cần quán triệt cho đơn vị của mình", ông Hun Sen tuyên bố.

Trong phát biểu của mình, ông Hun Sen cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ sơ tán người dân Campuchia khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, đoàn vận động viên Campuchia đang tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan vẫn tiếp tục thi đấu bình thường.

59733fb.jpg
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia về tình hình biên giới, nhấn mạnh rằng Bangkok "sẽ có hành động quân sự nếu cần thiết".

Tờ The Nation dẫn lời ông Anutin cho hay: "Từ ngày 7/12 đã xảy ra nhiều vụ giao tranh giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia dọc biên giới. Chính phủ đã theo sát diễn biến ở mọi giai đoạn và yêu cầu các cơ quan an ninh phối hợp chặt chẽ để bảo vệ người dân. Thái Lan sẽ tiến hành các hoạt động quân sự trong trường hợp cần thiết, tùy theo tình hình thực tế trên thực địa. Chúng tôi cam kết bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhưng không đi ngược lại với luật pháp quốc tế".

Sau khi tình hình căng thẳng biên giới leo thang, cả Campuchia và Thái Lan đã đồng thời tiến hành các hoạt động sơ tán quy mô lớn, đồng thời đóng cửa hàng trăm trường học ở các khu vực có nguy cơ.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã kêu gọi hai bên "kiềm chế tối đa", khẳng định Kuala Lumpur sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải như trước đây.


*********

Động đất mạnh ngoài khơi Nhật Bản, Tokyo đưa ra loạt cảnh báo sóng thần

Tuấn Trần

Theo thông tin từ trang Kyodo News, trận động đất xảy ra lúc 23h15 đêm 8/12 (giờ Nhật Bản) tại khu vực ngoài khơi phía đông tỉnh Aomori. Dự báo từ các chuyên gia cho hay, các đợt sóng có độ cao 3m do ảnh hưởng của động đất sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực. Do vậy, người dân ở nhiều nơi ven biển đã được khuyến cáo nên di chuyển đến những khu vực có địa hình cao.

Japaan 1111.jpg
Dấu X đánh dấu vị trí của trận động đất. Ảnh: Cơ quan khí tượng Nhật Bản

Số liệu được Cơ quan khí tượng Nhật Bản công bố cho thấy, trận động đất trên có cường độ 7,6 độ Richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 50km dưới mặt nước biển. 

Thông tin mới nhất được các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa ra cho hay, ảnh hưởng từ trận động đất trên cho đến nay không gây ra hiện tượng bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, Higashidori và Onagawa của Nhật Bản.

Hiện chính quyền Nhật Bản đã thành lập văn phòng quản lý khủng hoảng tại Văn phòng Thủ tướng để thảo luận và đề ra biện pháp ứng phó động đất.

Khoảnh khắc động đất khiến Philippines rung lắc dữ dội

Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi miền nam Philippines sáng nay (10/10) làm ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc nhà chức trách phải phát đi cảnh báo sóng thần.

Động đất rung chuyển miền trung Philippines

Một trận động đất có cường độ từ 6,9 độ Richter đã xảy ra ở miền trung Philippines tối nay (30/9).

Động đất mạnh gây cảnh báo sóng thần ở bán đảo Kamchatka của Nga

Dư chấn mạnh đã xuất hiện ở bán đảo Kamchatka của Nga vào hôm nay (13/9) dẫn tới cảnh báo sóng thần. Toàn bộ dịch vụ khẩn cấp ở khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động cao.


***********

Khám phá hệ thống giao thông đồng bộ và bài bản ở Đài Loan

Hoàng Hà

W-dai loan (1).jpg

Hệ thống đường sá tại Đài Loan (Trung Quốc) được quy hoạch theo mô hình hiện đại, kết hợp giữa đường cao tốc liên tỉnh, tỉnh lộ, đường đô thị và các làn đường chuyên dụng... 

W-DSC_0935.jpg

Đặc điểm nổi bật của giao thông xứ này là sự đồng bộ, biển báo rõ ràng, camera giám sát dày đặc và mức độ ưu tiên cao dành cho người đi bộ, xe máy và xe đạp.

W-dai loan (2).jpg

Đến với thành phố Cao Hùng, nhiều người đều biết tới tuyến tàu điện nhẹ Kaohsiung Light Rail (LRT), một trong những phương tiện giao thông đặc trưng và hiện đại tại Đài Loan, sử dụng công nghệ tram (cấp điện từ mặt đất) không cần dây điện trên cao. Tàu hoạt động gần như cả ngày, đón trả khách tại các trạm LRT cố định, tần suất trung bình 7-10 phút/chuyến.

W-dai loan (4).jpg

Nổi bật nhất vẫn là tàu điện ngầm (MRT) - một trong những phương tiện được nhiều người dân ưa thích sử dụng. Trong ảnh là ga Formosa Boulevard nằm trong hệ thống MRT Kaohsiung. Thông thường tàu chạy từ khoảng 6h đến 24h, tùy ngày, cách nhau mỗi chuyến từ 4-8 phút (giờ cao điểm), 8-10 phút (giờ thấp điểm). 

W-DSC_9996.jpg

Mỗi đoàn tàu có 2-3 toa, sức chứa khoảng 600-700 người, chạy tự động hóa cao, vận hành an toàn và chính xác theo lịch trình. Có ba loại vé gồm: Token (vé lượt) mua tại máy tự động; EasyCard/iPASS chạm quẹt, giống thẻ xe buýt; vé ngày đi không giới hạn trong 24 giờ. Giá vé tính theo quãng đường di chuyển, khoảng 20 - 60 Đài tệ mỗi lượt.

W-dai loan (5).jpg

Mạng lưới xe buýt phục vụ rộng khắp các quận nội thành và các khu vực ngoại ô, giúp du khách và người dân dễ dàng đến các điểm tham quan, trường học, bệnh viện, chợ đêm (như chợ đêm Ruifeng), và các ga tàu lớn (Ga Cao Hùng, Ga Tả Doanh THSR). Hệ thống này hoạt động với mục đích chính là kết nối các khu vực trong thành phố, bổ sung cho hệ thống tàu điện ngầm (MRT) và tàu cao tốc (THSR). 

W-dai loan (6).jpg

Xe máy vẫn là phương tiện giao thông rất phổ biến và là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân Đài Loan. Mật độ sử dụng xe máy ở đây cao hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới. Theo một thống kê sơ bộ tính đến cuối tháng 5/2025, tổng số phương tiện cơ giới đăng ký trên toàn Đài Loan đã vượt quá tổng dân số, với hơn 23,3 triệu xe.

W-dai loan (8).jpg

Ý thức tham gia giao thông của người dân Đài Loan là một chủ đề có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn các nguồn tin cho rằng, sự ngăn nắp và kiên nhẫn là có. Ngay cả khi xảy ra ùn tắc giao thông, dòng người đi xe máy vẫn kiên nhẫn chờ đợi và xếp hàng ngay ngắn, không có hiện tượng chen lấn vào làn ô tô một cách bừa bãi. Khi có người đi bộ băng qua vạch, tài xế thường chủ động dừng lại nhường đường. 

W-dai loan (9).jpg

Cao Hùng có hệ thống xe đạp YouBike cho phép người dùng thuê xe tại một trạm và trả xe tại bất kỳ trạm nào khác có sẵn trong thành phố. Nó đóng vai trò kết nối chặng cuối giữa các trạm tàu điện ngầm, bến xe buýt và điểm đến cuối cùng của người dân, giúp hệ thống giao thông công cộng hiệu quả hơn. 

W-dai loan (11).jpg

Với YouBike, khách cần sử dụng thẻ IC đã đăng ký (EasyCard/iPASS) được chính quyền thành phố trợ giá. Khi trả xe, họ chỉ cần tìm một trạm bất kỳ có chỗ trống, đẩy xe vào bãi đỗ cho đến khi nghe tiếng "bíp" và đèn báo chuyển sang màu xanh lá cây, xác nhận việc trả xe đã hoàn tất. 

W-DSC_0075.jpg

Việc dừng đỗ ô tô bên đường được quản lý chặt chẽ bằng hệ thống vạch kẻ đường màu sắc và các quy định rõ ràng. Nếu chủ xe, tài xế vi phạm các quy tắc này có thể bị phạt tiền hoặc phương tiện bị cẩu đi. 

W-dai loan (12).jpg

Ví dụ với vạch màu đỏ tuyệt đối cấm dừng hoặc đỗ xe tại mọi thời điểm; vạch màu vàng cho phép dừng xe tạm thời (không quá 3 phút) trong những khoảng thời gian cụ thể (thường vào ban ngày), nhưng cấm đỗ xe (trạng thái đứng yên không giới hạn thời gian). Còn vạch màu trắng cho phép đỗ xe có trả phí. 

W-dai loan (14).jpg

Trong ảnh, chiếc xe Volkswagen Lupo màu trắng được đỗ gọn gàng trong ô có vạch màu xanh - khu vực đỗ xe dành riêng cho người khuyết tật. Nếu chủ xe không có giấy phép đỗ xe khuyết tật, đây sẽ là hành vi vi phạm quy định giao thông. Ô đỗ xe (parking spot) này là cách tận dụng khoảng trống được chính quyền thành phố quy hoạch bài bản.

W-dai loan (15).jpg

Ở Đài Loan nói chung và tại Cao Hùng nói riêng thường có những ô/ghi vạch dành cho đỗ xe máy dọc theo lòng đường hoặc sát lề đường. Những chỗ này được quy hoạch rõ, thường kẻ vạch, và không phải là “vỉa hè người đi bộ” thông thường. Người dân thường sử dụng những ô này để đậu xe máy qua đêm, vài ngày. Theo khảo sát, nếu chủ phương tiện để xe đúng chỗ (theo vạch) thường không bị mất cắp và cũng ít bị xử phạt.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/7/w-dai-loan-16-1335.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/7/w-dai-loan-18-1336.jpg

Các bãi đỗ xe đạp hợp pháp trên vỉa hè ở Đài Loan có giá/khung cố định. Mục đích của loại hình này là giữ xe đạp gọn gàng, không đỗ bừa bãi, giúp người dân khóa xe an toàn vào khung thép, đồng thời bảo vệ lối đi bộ.

W-dai loan (7).jpg

Một loại hình xe cá nhân phổ biến khác tại Đài Loan là scooter. Người dân thường dùng phương tiện này để di chuyển đoạn ngắn, đặc biệt là kết nối từ nhà đến các trạm giao thông công cộng.

W-dai loan (19).jpg

Hệ thống đèn tín hiệu ở Đài Loan hiển thị số giây còn lại trong chu kỳ đèn xanh cho phép người đi xe máy được lưu thông qua, còn người đi bộ băng qua đường.

W-dai loan (20).jpg

Biển báo giao thông thời gian dành riêng cho người đi bộ. Vào ngày nghỉ, từ 11h00 đến 20h00, nút giao áp dụng pha đèn giao thông riêng cho người đi bộ, tức người đi bộ được phép băng qua đường theo mọi hướng khi đèn hiệu dành riêng bật, còn xe cộ phải dừng lại. Biển này thường xuất hiện ở khu thương mại hoặc những nơi đông người tại Đài Loan.

W-dai loan (21).jpg

Một tấm biển báo cấm mọi loại xe từ 3 bánh trở lên. Tuyến phố này chỉ cho phép xe máy và xe đạp di chuyển.

W-dai loan (22).jpg

Nhiều camera giao thông mới tại Đài Loan đang được nâng cấp để tích hợp AI, giúp phát hiện hành vi cụ thể và tự động gửi cảnh báo về trung tâm khi phát hiện các sự cố giao thông (tai nạn), phương tiện đi ngược chiều, hoặc người đi bộ xâm nhập lòng đường. Ngoài ra, nó còn dùng micrô để ghi nhận và phạt nguội các phương tiện gây tiếng ồn vượt quá mức decibel cho phép.


**********

ICE bắt gần 75.000 người nhập cư không tiền án tiền sự

Các đặc vụ ICE đã bắt khoảng 220.000 người trong 9 tháng truy quét nhập cư quy mô lớn, trong đó gần 30% không có tiền án tiền sự.

Dự án Dữ liệu Trục xuất Berkeley của Đại học California vừa công bố báo cáo cho thấy gần 75.000 người nhập cư không có hồ sơ phạm tội đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt trong chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn từ ngày 20/1 đến 15/10.

"Con số này hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền rằng họ chỉ truy bắt những người nhập cư phạm tội và là những kẻ tệ hại nhất", Ariel Ruiz Soto, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Di cư, nói.

Các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố chiến dịch truy quét của họ chỉ nhắm vào "những kẻ sát nhân, hiếp dâm và thành viên băng đảng tội phạm".

Các đặc vụ ICE bắt một người bị tình nghi nhập cư trái phép ở Silver Spring, Maryland, hồi tháng 1. Ảnh: AP

Các đặc vụ ICE bắt một người bị tình nghi nhập cư trái phép ở Silver Spring, Maryland, hồi tháng 1. Ảnh: AP

Các số liệu này do văn phòng nội bộ ICE thống kê và dự án Berkeley có được thông qua một vụ kiện chống lại cơ quan này. Đối với nhóm bị bắt có tiền án tiền sự, dữ liệu không phân biệt rõ giữa các hành vi phạm tội nhỏ và các trọng tội như hiếp dâm hay giết người.

90% trong số 220.000 người đã bị đặc vụ ICE bắt trong chiến dịch là nam giới. Công dân Mexico chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 85.000 người, tiếp theo là Guatemala với 31.000 và Honduras với 24.000 người. Hơn 60% số người bị bắt trong độ tuổi 25-45.

Không rõ bao nhiêu người đã bị trục xuất, nhưng 22.959 trường hợp được xếp vào diện "tự nguyện rời đi". Hiện ICE giam giữ khoảng 65.000 người nhập cư tại các trung tâm trên toàn nước Mỹ, theo dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa.

ICE thời gian qua đã chịu áp lực lớn về chỉ tiêu bắt người nhập cư. Hồi tháng 5, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller thậm chí đe dọa sa thải lãnh đạo ICE nếu họ không tăng số lượng bắt giữ lên ít nhất 3.000 người mỗi ngày.

Dữ liệu mới cho thấy ICE vẫn cách xa mục tiêu này. Từ ngày 20/1, các đặc vụ ICE chỉ tiến hành trung bình 824 vụ bắt người mỗi ngày, dù con số này cao hơn hai lần mức trung bình năm 2024, trong nhiệm kỳ của tổng thống Joe Biden.

Số liệu mà dự án Berkeley công bố không bao gồm các vụ bắt giữ của lực lượng biên phòng, nhóm đang tiến hành nhiều chiến dịch truy quét mạnh tại những thành phố như Chicago, Los Angeles, Charlotte và New Orleans.

"Đó vẫn là khoảng trống mà chúng ta không biết. Lực lượng biên phòng đã bắt bao nhiêu người, bao nhiêu trường hợp bị trục xuất và trục xuất trong điều kiện nào", Ruiz Soto nói.

Thanh Tâm (Theo NBC News)


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm