Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 10 tháng 01 -2026 :

xxx

Venezuela-bieutinh
************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Tồng thống Pháp thông báo cho các chính đảng về việc triển khai binh sĩ tới Ukraina trong trường hợp Nga chịu ký kết thỏa thuận hòa bình. Kế hoạch này đã được ông Macron đưa ra trong cuộc gặp hôm qua, 08/01/2026, với đại diện các đảng phái chính trị trong nước. Trong khi lãnh đạo Đảng Nước Pháp Bất Khuất, bà Mathilde Panot, khẳng định không đồng ý với kế hoạch, thì lãnh đạo Đảng Xanh Marine Tondelier đồng tình với các bảo đảm an ninh cho Kiev, nhưng cảnh báo Pháp « không nên ngây thơ » tin vào những lời phát biểu của tổng thống Mỹ về việc hỗ trợ quân sự. Theo kế hoạch, Pháp và Anh hiện đang cân nhắc triển khai hai lữ đoàn, với tổng cộng khoảng 10.000 quân, trong đó một nửa có thể là quân Pháp. 

(AFP) – Nga trả tự do cho một nhà nghiên cứu người Pháp. Ông Laurent Vinatier, bị giam ở Nga từ tháng 06/2024, đã được phía Matxcơva trả tự do vào hôm qua, 08/01/2026. Đổi lại, vận động viên bóng rổ người Nga Daniil Kasatkin, bị giam ở Pháp từ tháng 06 năm ngoái theo yêu cầu của tư pháp Mỹ, cũng đã được thả. Vào thời điểm bị bắt giữ, ông Vinatier đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ chuyên hòa giải các xung đột ngoài các kênh ngoại giao chính thức, trong đó có vấn đề Ukraina. Vụ thả người diễn ra trong bối cảnh Paris và Matxcơva gần đây bày tỏ mong muốn có một cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai nguyên thủ. 

(AFP) – Pháp : Bão lớn gây mất điện diện rộng và làm gián đoạn giao thông. Theo ghi nhận vào sáng nay, 09/01/2026, khoảng 380.000 hộ gia đình tại Pháp bị mất điện và giao thông tại Paris và cùng phụ cận bị gián đoạn do cơn bão Goretti quét qua khu vực tây bắc nước này. Cơ quan khí tượng Pháp Météo-France xác nhận sức gió đã giảm nhưng cảnh báo hoàn lưu bão vẫn có thể gây ra những đợt mưa lớn. Khoảng 400 sự cố giao thông đã được báo cáo trên khắp cả nước. 

(AP) – K-pop lần đầu được đề cử ở các hạng mục lớn tại lễ trao giải Grammy 2026. Hạng mục Ca khúc của năm lần đầu có các đề cử từ Hàn Quốc. Bài hát « APT. », sản phẩm kết hợp giữa ca sĩ Rosé của nhóm nhạc Black Pink với nghệ sĩ Mỹ Bruno Mars, sẽ cạnh tranh trực tiếp với ca khúc « Golden » của nhóm nhạc HUNTR/X cũng đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra nhóm nhạc Hàn Katseye cũng đang được đề cử cho giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Quảng cáo

(AFP) – Kim Jong Un cam kết ủng hộ Nga « vô điều kiện ». Truyền thông Nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay, 09/01/2026, đăng thư viết của lãnh đạo Kim Jong Un cho biết ông cam kết ủng hộ « vô điều kiện » tất cả các chính sách và quyết định của tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo Kim tuyên bố « mối quan hệ » với Nga là « hữu nghị chân thành », và ông coi mối quan hệ này là « vô cùng quý giá ». Kim Jong Un khẳng định hai nước sẽ « tiếp tục hợp tác chặt chẽ » trong nhiều lĩnh vực tương lai.

(AFP) – Mỹ và Colombia sẽ « cùng hành động » chống nhóm du kích ELN. Bộ trưởng Nội Vụ Colombia Armando Benedetti hôm qua, 09/01/2026, cho biết cam kết này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia hôm thứ Tư 07/01. Trong cuộc trao đổi này, lãnh đạo Colombia thuộc cánh tả đã chấp nhận lời mời của tổng thống Trump đến thăm Washington, và đề nghị đồng cấp Mỹ « giúp giáng đòn mạnh chống ELN ở biên giới » với Venezuela.

(AFP) – Washington thông báo hỗ trợ 45 triệu đô la cho Thái Lan và Cam Bốt. Cụ thể, theo thông báo của ông Michael DeSombre, một quan chức cấp cao ở bộ Ngoại Giao, chuyên trách Đông Á, hiện đang có chuyến thăm Thái Lan và Cam Bốt, thì Hoa Kỳ sẽ cấp 20 triệu đô la để hỗ trợ hai nước chống nạn buôn lậu ma túy và lừa đảo trên mạng, đã trở nên đáng quan ngại ở Cam Bốt. Washington sẽ chi 15 triệu hỗ trợ những người phải đi sơ tán do các cuộc xung đột giữa hai nước. Và cuối cùng 10 triệu để phá dỡ mìn tại các vùng biên giới. 


**********

Mỹ trả tự do cho thủy thủ Nga trên tàu chở dầu bị bắt giữ ở Đại Tây Dương

Việt Dũng

Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/1 đã xác nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh trả tự do cho 2 thủy thủ mang quốc tịch Nga trên tàu chở dầu Marinera.

"Chúng tôi hoan nghênh động thái này, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn với chính quyền Tổng thống Trump. Phía Mỹ đã đưa ra quyết định sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ Điện Kremlin", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

6960db2e203027382964281c.jpg
Tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: RT

Marinera (tên cũ là Bella 1) là tàu chở dầu mang cờ Nga, bị Mỹ bắt giữ ở khu vực Bắc Đại Tây Dương vào ngày 7/1. Washington sau đó giải thích rằng con tàu này đã "vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela". Thủy thủ đoàn của tàu Marinera có 28 thuyền viên, bao gồm 2 người Nga, 17 người Ukraine, 3 người Gruzia và 3 người Ấn Độ.

Trước khi Mỹ trả tự do cho 2 thủy thủ Nga, Moscow đã chỉ trích mạnh mẽ việc bắt giữ tàu Marinera, mô tả đây là động thái "vi phạm trắng trợn các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của luật hàng hải quốc tế".

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Anh, có 2 con tàu chở dầu khác mang tên Aria và Tia cũng đang nằm trong tầm ngắm của Mỹ. Giống với Marinera, 2 con tàu kể trên có lý lịch phức tạp và nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ.

UAV tấn công tàu chở dầu trên đường đến Nga ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ

Một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen của Nga đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công gần Thổ Nhĩ Kỳ.


*********************

Nhà Trắng bác tin Giám đốc Tình báo Mỹ bị loại khỏi chiến dịch ở Venezuela

Việt Dũng

Theo tờ Independent, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/1 đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn cho rằng Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard bị loại ra khỏi kế hoạch tấn công Venezuela và bắt giữ ông Nicolas Maduro.

"Đó là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi đều là thành viên của cùng một đội. Điều đáng kinh ngạc thực sự về chiến dịch ở Venezuela là chúng tôi đã giữ bí mật tuyệt đối với các quan chức cấp cao trong nội các và các quan chức liên quan trong chính phủ. Hoạt động này đã được giữ kín trong một thời gian rất dài", ông Vance nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Khi được hỏi về vai trò của bản thân ông trong chiến dịch ở Venezuela, Phó Tổng thống Vance đáp: "Nhiệm vụ của tôi là làm bất kỳ điều gì Tổng thống Trump yêu cầu".

14trump news gabbard mtwp superJumbo.jpg
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: NYT

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung sau đó khẳng định Tổng thống Trump "hoàn toàn tin tưởng" vào Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, nhấn mạnh rằng bà ấy đang làm một công việc tuyệt vời.

Cùng ngày, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cũng phủ nhận việc bà Gabbard bị loại khỏi chiến dịch ở Venezuela. "Bà ấy đã cung cấp những thông tin hữu ích cho toàn bộ hoạt động, dù những dữ liệu đó thiên về phân tích nhiều hơn là có tính tác chiến", quan chức này cho biết.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đã đăng tải thông tin cho rằng bà Gabbard đã bị loại khỏi quá trình lập kế hoạch cho hoạt động ở Venezuela, bởi Giám đốc tình báo Mỹ từng phản đối can thiệp quân sự với Caracas trong quá khứ.

"Chúng ta không muốn các quốc gia khác lựa chọn lãnh đạo cho mình. Do đó, chúng ta cũng phải chấm dứt việc cố gắng lựa chọn lãnh đạo cho họ. Việc can thiệp quân sự tại Venezuela chỉ mang lại thiệt hại cho người dân địa phương", Wall Street Journal trích dẫn lại một phát biểu của bà Gabbard vào năm 2019.


********

Ông Trump sắp gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela, cảnh báo các băng đảng ma túy

Việt Dũng

Trong cuộc phỏng vấn tối 8/1 với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ về dự định gặp mặt với lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado.

"Tôi được biết bà Machado sẽ tới thủ đô Washington vào tuần tới và tôi mong được chào hỏi bà ấy", ông Trump trả lời khi được hỏi về khả năng gặp bà Machado sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và bà Machado. Trong tuần này, bà Machado tiết lộ chưa từng nói chuyện vời nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi nhận giải Nobel Hòa bình vào tháng 10/2025.

donald trump Maria People.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado. Ảnh: People

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu bà Machado có vai trò gì trong việc điều hành Venezuela trong tương lai hay không. Cuối tuần trước, ông Trump từng nhận xét "bà Machado đang không có đủ sự tôn trọng và ủng hộ trong nước".

Cũng theo Tổng thống Mỹ, chính quyền hiện tại ở Caracas do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo sẽ cần phải tái thiết trước khi tổ chức bầu cử. "Họ phải trải qua giai đoạn tái thiết trước. Vào lúc này, họ thậm chí còn không biết phải tổ chức bầu cử thế nào", ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch trên bộ nhắm vào các băng đảng ma túy ở Mexico. "Chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên bộ để trấn áp các băng đảng ma túy. Rất nhiều băng đảng đang hoành hành ở Mexico", ông Trump cảnh báo.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cần sự đồng ý của Mexico để tiến hành các cuộc tập kích hay không, Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp nhưng cho biết đã trao đổi với phía Mexico. "Họ biết rõ quan điểm của tôi", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Chính phủ Mexico hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Trump.


************

Thủ tướng Italy không tin Mỹ sẽ tấn công Greenland

Thủ tướng Italy Meloni không tin Mỹ sẽ tấn công đảo Greenland, cho rằng Washington đang thể hiện sự quyết liệt nhằm ngăn các nước khác can thiệp.

"Tôi vẫn không tin vào giả thuyết Mỹ sẽ hành động quân sự để kiểm soát Greenland. Tôi chắc chắn không đồng tình với lựa chọn này. Động thái như vậy không có lợi cho bất cứ ai, kể cả Mỹ", Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói tại cuộc họp báo thường niên ở thủ đô Rome hôm nay.

Theo bà, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện những biện pháp rất quyết liệt, tập trung trên hết vào tầm quan trọng chiến lược của Greenland và khu vực Bắc Cực nói chung đối với lợi ích và an ninh của Washington.

"Tôi vẫn tin rằng thông điệp mà Mỹ muốn truyền đi là họ sẽ không chấp nhận sự can thiệp quá mức từ các tác nhân nước ngoài vào khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt như vậy đối với an ninh và lợi ích của họ", Thủ tướng Italy nhấn mạnh.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại cuộc họp báo ở Rome ngày 9/1. Ảnh: AFP

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại cuộc họp báo ở Rome ngày 9/1. Ảnh: AFP

Bà Meloni cho rằng không chỉ châu Âu mà cả NATO cũng cần "bàn luận nghiêm túc" để coi Bắc Cực là vấn đề ưu tiên. Italy cũng đang xây dựng chiến lược Bắc Cực, với các mục tiêu bao gồm duy trì hòa bình và an ninh, hỗ trợ các công ty Italy đầu tư và thúc đẩy nghiên cứu, đặc biệt liên quan biến đổi khí hậu.

"Cách tốt nhất để ngăn ngừa vấn đề là đảm bảo sự hiện diện nghiêm túc và đáng kể của NATO ở Bắc Cực, bao gồm cả Greenland. Từ đó, chúng ta có thể cùng nhau ứng phó mối lo ngại từ phía Mỹ mà theo tôi hiểu đó là không để xảy ra sự can thiệp quá mức từ các tác nhân bên ngoài, những bên có thể có ý định thù địch", lãnh đạo Italy nói thêm.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland còn có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Chính phủ Mỹ gần đây gia tăng sức ép nhằm kiểm soát Greenland sau nhiều tháng tạm lắng. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ cần hòn đảo cho mục đích phòng thủ và không loại trừ biện pháp quân sự để đạt mục đích.

Các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhiều lần tuyên bố hòn đảo không phải để bán. Trong các cuộc thăm dò, phần lớn người Greenland cũng không muốn hòn đảo bị sáp nhập vào Mỹ.

Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan cùng Đan Mạch ngày 7/1 ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland, nhấn mạnh sẽ bảo vệ các nguyên tắc phổ quát về "chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới".

Bà Giorgia Meloni đảm nhận vai trò thủ tướng từ năm 2022 và là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này ở Italy. So với nhiều lãnh đạo châu Âu khác, bà có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ và hai người đồng quan điểm về một số vấn đề, trong đó có nhập cư. Bà Meloni là lãnh đạo châu Âu duy nhất được mời tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Tại hội nghị thượng đỉnh Gaza ở Ai Cập hồi tháng 10/2025, ông Trump khen bà Meloni "xinh đẹp", rất được tôn trọng ở Italy và là chính trị gia rất thành công.

Huyền Lê (Theo AFP)


************

Mỹ viện trợ Campuchia - Thái Lan 45 triệu USD để củng cố hòa bình

Mỹ viện trợ 45 triệu USD cho Campuchia và Thái Lan để chống lừa đảo, ma túy, rà phá bom mìn, nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Michael DeSombre ngày 9/1 thăm Thái Lan và Campuchia để thảo luận về các biện pháp tăng cường thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia này.

Ông DeSombre thông báo Mỹ sẽ viện trợ 20 triệu USD giúp Campuchia - Thái Lan chống lại nạn buôn bán ma túy và các vụ lừa đảo trực tuyến, những vấn đề đang trở thành mối lo ngại lớn ở Campuchia.

Washington cũng sẽ dành 15 triệu USD để hỗ trợ người dân ở cả hai nước phải sơ tán do các cuộc giao tranh. Khoản tiền 10 triệu USD sẽ được Mỹ chi cho hoạt động rà phá bom mìn trong khu vực.

"Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Campuchia - Thái Lan khi hai nước thực hiện Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur và mở đường cho hòa bình, thịnh vượng, ổn định cho người dân cũng như khu vực", ông DeSombre nói.

Ông Michael DeSombre tại Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Ông Michael DeSombre tại Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) hôm 27/12/2025 ký thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Tuy nhiên, vào sáng 6/1, Thái Lan cáo buộc quả đạn cối từ phía Campuchia rơi xuống lãnh thổ nước này, khiến một quân nhân bị thương. Campuchia giải thích rằng sự việc chỉ là tai nạn, trong khi Thái Lan tuyên bố sẵn sàng có các biện pháp phản ứng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)


**********

Reuters: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể bị tử hình hoặc chung thân

TÂM DƯƠNG

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang đứng trước nguy cơ chịu án tử hình hoặc tù chung thân, khi phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ áp đặt thiết quân luật năm 2024 bước vào giai đoạn cuối cùng.

Reuters: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể bị tử hình hoặc chung thân - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân, khi phiên tòa sơ thẩm về vụ áp đặt thiết quân luật năm 2024 bước vào giai đoạn xét xử cuối cùng vào ngày hôm nay, 9-1.

Mặc dù Hàn Quốc đã duy trì lệnh ngừng thi hành án tử hình gần 30 năm và chưa thi hành án tử nào kể từ năm 1997, các công tố viên cho biết mức án này vẫn có thể được đề xuất đối với ông Yoon.

Tại Tòa án quận trung tâm Seoul, các công tố viên cáo buộc ông Yoon cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 10-2023 nhằm tạm đình chỉ Quốc hội và chiếm quyền lập pháp.

Cáo trạng nêu rõ ông Yoon tìm cách gán nhãn các đối thủ chính trị, trong đó có lãnh đạo phe đối lập Lee Jae Myung, là "lực lượng phản quốc" để tiến hành bắt giữ họ.

Cựu Tổng thống cũng bị cáo buộc là chủ mưu nổi loạn bằng việc áp dụng thiết quân luật ngày 3-12-2024. Dù chỉ kéo dài khoảng 6 giờ, sự kiện đã gây chấn động dư luận và chính trường Hàn Quốc.

Ông Yoon sau đó bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định việc áp dụng thiết quân luật thuộc quyền hạn của ông và nhằm cảnh báo về việc các đảng đối lập cản trở hoạt động chính phủ.

Trong phiên tòa ngày 9-1, ông Yoon xuất hiện cùng bảy bị cáo khác, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và đội ngũ luật sư bào chữa.

Phiên xét xử được mở đầu sớm để bên bào chữa trình bày, sau đó công tố viên sẽ đưa ra lập luận cuối cùng và đề xuất mức án cho từng bị cáo.

Ngoài các cáo buộc liên quan thiết quân luật, ông Yoon còn phải đối mặt với nhiều tội danh khác, bao gồm cản trở thi hành lệnh bắt giữ và lạm quyền.

Tòa án dự kiến ra phán quyết vào tháng 2.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 10 tháng 01 -2026 :

xxx

Venezuela-bieutinh
************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Tồng thống Pháp thông báo cho các chính đảng về việc triển khai binh sĩ tới Ukraina trong trường hợp Nga chịu ký kết thỏa thuận hòa bình. Kế hoạch này đã được ông Macron đưa ra trong cuộc gặp hôm qua, 08/01/2026, với đại diện các đảng phái chính trị trong nước. Trong khi lãnh đạo Đảng Nước Pháp Bất Khuất, bà Mathilde Panot, khẳng định không đồng ý với kế hoạch, thì lãnh đạo Đảng Xanh Marine Tondelier đồng tình với các bảo đảm an ninh cho Kiev, nhưng cảnh báo Pháp « không nên ngây thơ » tin vào những lời phát biểu của tổng thống Mỹ về việc hỗ trợ quân sự. Theo kế hoạch, Pháp và Anh hiện đang cân nhắc triển khai hai lữ đoàn, với tổng cộng khoảng 10.000 quân, trong đó một nửa có thể là quân Pháp. 

(AFP) – Nga trả tự do cho một nhà nghiên cứu người Pháp. Ông Laurent Vinatier, bị giam ở Nga từ tháng 06/2024, đã được phía Matxcơva trả tự do vào hôm qua, 08/01/2026. Đổi lại, vận động viên bóng rổ người Nga Daniil Kasatkin, bị giam ở Pháp từ tháng 06 năm ngoái theo yêu cầu của tư pháp Mỹ, cũng đã được thả. Vào thời điểm bị bắt giữ, ông Vinatier đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ chuyên hòa giải các xung đột ngoài các kênh ngoại giao chính thức, trong đó có vấn đề Ukraina. Vụ thả người diễn ra trong bối cảnh Paris và Matxcơva gần đây bày tỏ mong muốn có một cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai nguyên thủ. 

(AFP) – Pháp : Bão lớn gây mất điện diện rộng và làm gián đoạn giao thông. Theo ghi nhận vào sáng nay, 09/01/2026, khoảng 380.000 hộ gia đình tại Pháp bị mất điện và giao thông tại Paris và cùng phụ cận bị gián đoạn do cơn bão Goretti quét qua khu vực tây bắc nước này. Cơ quan khí tượng Pháp Météo-France xác nhận sức gió đã giảm nhưng cảnh báo hoàn lưu bão vẫn có thể gây ra những đợt mưa lớn. Khoảng 400 sự cố giao thông đã được báo cáo trên khắp cả nước. 

(AP) – K-pop lần đầu được đề cử ở các hạng mục lớn tại lễ trao giải Grammy 2026. Hạng mục Ca khúc của năm lần đầu có các đề cử từ Hàn Quốc. Bài hát « APT. », sản phẩm kết hợp giữa ca sĩ Rosé của nhóm nhạc Black Pink với nghệ sĩ Mỹ Bruno Mars, sẽ cạnh tranh trực tiếp với ca khúc « Golden » của nhóm nhạc HUNTR/X cũng đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra nhóm nhạc Hàn Katseye cũng đang được đề cử cho giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Quảng cáo

(AFP) – Kim Jong Un cam kết ủng hộ Nga « vô điều kiện ». Truyền thông Nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay, 09/01/2026, đăng thư viết của lãnh đạo Kim Jong Un cho biết ông cam kết ủng hộ « vô điều kiện » tất cả các chính sách và quyết định của tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo Kim tuyên bố « mối quan hệ » với Nga là « hữu nghị chân thành », và ông coi mối quan hệ này là « vô cùng quý giá ». Kim Jong Un khẳng định hai nước sẽ « tiếp tục hợp tác chặt chẽ » trong nhiều lĩnh vực tương lai.

(AFP) – Mỹ và Colombia sẽ « cùng hành động » chống nhóm du kích ELN. Bộ trưởng Nội Vụ Colombia Armando Benedetti hôm qua, 09/01/2026, cho biết cam kết này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia hôm thứ Tư 07/01. Trong cuộc trao đổi này, lãnh đạo Colombia thuộc cánh tả đã chấp nhận lời mời của tổng thống Trump đến thăm Washington, và đề nghị đồng cấp Mỹ « giúp giáng đòn mạnh chống ELN ở biên giới » với Venezuela.

(AFP) – Washington thông báo hỗ trợ 45 triệu đô la cho Thái Lan và Cam Bốt. Cụ thể, theo thông báo của ông Michael DeSombre, một quan chức cấp cao ở bộ Ngoại Giao, chuyên trách Đông Á, hiện đang có chuyến thăm Thái Lan và Cam Bốt, thì Hoa Kỳ sẽ cấp 20 triệu đô la để hỗ trợ hai nước chống nạn buôn lậu ma túy và lừa đảo trên mạng, đã trở nên đáng quan ngại ở Cam Bốt. Washington sẽ chi 15 triệu hỗ trợ những người phải đi sơ tán do các cuộc xung đột giữa hai nước. Và cuối cùng 10 triệu để phá dỡ mìn tại các vùng biên giới. 


**********

Mỹ trả tự do cho thủy thủ Nga trên tàu chở dầu bị bắt giữ ở Đại Tây Dương

Việt Dũng

Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/1 đã xác nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh trả tự do cho 2 thủy thủ mang quốc tịch Nga trên tàu chở dầu Marinera.

"Chúng tôi hoan nghênh động thái này, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn với chính quyền Tổng thống Trump. Phía Mỹ đã đưa ra quyết định sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ Điện Kremlin", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

6960db2e203027382964281c.jpg
Tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: RT

Marinera (tên cũ là Bella 1) là tàu chở dầu mang cờ Nga, bị Mỹ bắt giữ ở khu vực Bắc Đại Tây Dương vào ngày 7/1. Washington sau đó giải thích rằng con tàu này đã "vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela". Thủy thủ đoàn của tàu Marinera có 28 thuyền viên, bao gồm 2 người Nga, 17 người Ukraine, 3 người Gruzia và 3 người Ấn Độ.

Trước khi Mỹ trả tự do cho 2 thủy thủ Nga, Moscow đã chỉ trích mạnh mẽ việc bắt giữ tàu Marinera, mô tả đây là động thái "vi phạm trắng trợn các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của luật hàng hải quốc tế".

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Anh, có 2 con tàu chở dầu khác mang tên Aria và Tia cũng đang nằm trong tầm ngắm của Mỹ. Giống với Marinera, 2 con tàu kể trên có lý lịch phức tạp và nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ.

UAV tấn công tàu chở dầu trên đường đến Nga ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ

Một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen của Nga đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công gần Thổ Nhĩ Kỳ.


*********************

Nhà Trắng bác tin Giám đốc Tình báo Mỹ bị loại khỏi chiến dịch ở Venezuela

Việt Dũng

Theo tờ Independent, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/1 đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn cho rằng Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard bị loại ra khỏi kế hoạch tấn công Venezuela và bắt giữ ông Nicolas Maduro.

"Đó là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi đều là thành viên của cùng một đội. Điều đáng kinh ngạc thực sự về chiến dịch ở Venezuela là chúng tôi đã giữ bí mật tuyệt đối với các quan chức cấp cao trong nội các và các quan chức liên quan trong chính phủ. Hoạt động này đã được giữ kín trong một thời gian rất dài", ông Vance nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Khi được hỏi về vai trò của bản thân ông trong chiến dịch ở Venezuela, Phó Tổng thống Vance đáp: "Nhiệm vụ của tôi là làm bất kỳ điều gì Tổng thống Trump yêu cầu".

14trump news gabbard mtwp superJumbo.jpg
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: NYT

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung sau đó khẳng định Tổng thống Trump "hoàn toàn tin tưởng" vào Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, nhấn mạnh rằng bà ấy đang làm một công việc tuyệt vời.

Cùng ngày, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cũng phủ nhận việc bà Gabbard bị loại khỏi chiến dịch ở Venezuela. "Bà ấy đã cung cấp những thông tin hữu ích cho toàn bộ hoạt động, dù những dữ liệu đó thiên về phân tích nhiều hơn là có tính tác chiến", quan chức này cho biết.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đã đăng tải thông tin cho rằng bà Gabbard đã bị loại khỏi quá trình lập kế hoạch cho hoạt động ở Venezuela, bởi Giám đốc tình báo Mỹ từng phản đối can thiệp quân sự với Caracas trong quá khứ.

"Chúng ta không muốn các quốc gia khác lựa chọn lãnh đạo cho mình. Do đó, chúng ta cũng phải chấm dứt việc cố gắng lựa chọn lãnh đạo cho họ. Việc can thiệp quân sự tại Venezuela chỉ mang lại thiệt hại cho người dân địa phương", Wall Street Journal trích dẫn lại một phát biểu của bà Gabbard vào năm 2019.


********

Ông Trump sắp gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela, cảnh báo các băng đảng ma túy

Việt Dũng

Trong cuộc phỏng vấn tối 8/1 với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ về dự định gặp mặt với lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado.

"Tôi được biết bà Machado sẽ tới thủ đô Washington vào tuần tới và tôi mong được chào hỏi bà ấy", ông Trump trả lời khi được hỏi về khả năng gặp bà Machado sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và bà Machado. Trong tuần này, bà Machado tiết lộ chưa từng nói chuyện vời nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi nhận giải Nobel Hòa bình vào tháng 10/2025.

donald trump Maria People.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado. Ảnh: People

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu bà Machado có vai trò gì trong việc điều hành Venezuela trong tương lai hay không. Cuối tuần trước, ông Trump từng nhận xét "bà Machado đang không có đủ sự tôn trọng và ủng hộ trong nước".

Cũng theo Tổng thống Mỹ, chính quyền hiện tại ở Caracas do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo sẽ cần phải tái thiết trước khi tổ chức bầu cử. "Họ phải trải qua giai đoạn tái thiết trước. Vào lúc này, họ thậm chí còn không biết phải tổ chức bầu cử thế nào", ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch trên bộ nhắm vào các băng đảng ma túy ở Mexico. "Chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên bộ để trấn áp các băng đảng ma túy. Rất nhiều băng đảng đang hoành hành ở Mexico", ông Trump cảnh báo.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cần sự đồng ý của Mexico để tiến hành các cuộc tập kích hay không, Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp nhưng cho biết đã trao đổi với phía Mexico. "Họ biết rõ quan điểm của tôi", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Chính phủ Mexico hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Trump.


************

Thủ tướng Italy không tin Mỹ sẽ tấn công Greenland

Thủ tướng Italy Meloni không tin Mỹ sẽ tấn công đảo Greenland, cho rằng Washington đang thể hiện sự quyết liệt nhằm ngăn các nước khác can thiệp.

"Tôi vẫn không tin vào giả thuyết Mỹ sẽ hành động quân sự để kiểm soát Greenland. Tôi chắc chắn không đồng tình với lựa chọn này. Động thái như vậy không có lợi cho bất cứ ai, kể cả Mỹ", Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói tại cuộc họp báo thường niên ở thủ đô Rome hôm nay.

Theo bà, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện những biện pháp rất quyết liệt, tập trung trên hết vào tầm quan trọng chiến lược của Greenland và khu vực Bắc Cực nói chung đối với lợi ích và an ninh của Washington.

"Tôi vẫn tin rằng thông điệp mà Mỹ muốn truyền đi là họ sẽ không chấp nhận sự can thiệp quá mức từ các tác nhân nước ngoài vào khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt như vậy đối với an ninh và lợi ích của họ", Thủ tướng Italy nhấn mạnh.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại cuộc họp báo ở Rome ngày 9/1. Ảnh: AFP

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại cuộc họp báo ở Rome ngày 9/1. Ảnh: AFP

Bà Meloni cho rằng không chỉ châu Âu mà cả NATO cũng cần "bàn luận nghiêm túc" để coi Bắc Cực là vấn đề ưu tiên. Italy cũng đang xây dựng chiến lược Bắc Cực, với các mục tiêu bao gồm duy trì hòa bình và an ninh, hỗ trợ các công ty Italy đầu tư và thúc đẩy nghiên cứu, đặc biệt liên quan biến đổi khí hậu.

"Cách tốt nhất để ngăn ngừa vấn đề là đảm bảo sự hiện diện nghiêm túc và đáng kể của NATO ở Bắc Cực, bao gồm cả Greenland. Từ đó, chúng ta có thể cùng nhau ứng phó mối lo ngại từ phía Mỹ mà theo tôi hiểu đó là không để xảy ra sự can thiệp quá mức từ các tác nhân bên ngoài, những bên có thể có ý định thù địch", lãnh đạo Italy nói thêm.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland còn có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Chính phủ Mỹ gần đây gia tăng sức ép nhằm kiểm soát Greenland sau nhiều tháng tạm lắng. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ cần hòn đảo cho mục đích phòng thủ và không loại trừ biện pháp quân sự để đạt mục đích.

Các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhiều lần tuyên bố hòn đảo không phải để bán. Trong các cuộc thăm dò, phần lớn người Greenland cũng không muốn hòn đảo bị sáp nhập vào Mỹ.

Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan cùng Đan Mạch ngày 7/1 ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland, nhấn mạnh sẽ bảo vệ các nguyên tắc phổ quát về "chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới".

Bà Giorgia Meloni đảm nhận vai trò thủ tướng từ năm 2022 và là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này ở Italy. So với nhiều lãnh đạo châu Âu khác, bà có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ và hai người đồng quan điểm về một số vấn đề, trong đó có nhập cư. Bà Meloni là lãnh đạo châu Âu duy nhất được mời tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Tại hội nghị thượng đỉnh Gaza ở Ai Cập hồi tháng 10/2025, ông Trump khen bà Meloni "xinh đẹp", rất được tôn trọng ở Italy và là chính trị gia rất thành công.

Huyền Lê (Theo AFP)


************

Mỹ viện trợ Campuchia - Thái Lan 45 triệu USD để củng cố hòa bình

Mỹ viện trợ 45 triệu USD cho Campuchia và Thái Lan để chống lừa đảo, ma túy, rà phá bom mìn, nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Michael DeSombre ngày 9/1 thăm Thái Lan và Campuchia để thảo luận về các biện pháp tăng cường thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia này.

Ông DeSombre thông báo Mỹ sẽ viện trợ 20 triệu USD giúp Campuchia - Thái Lan chống lại nạn buôn bán ma túy và các vụ lừa đảo trực tuyến, những vấn đề đang trở thành mối lo ngại lớn ở Campuchia.

Washington cũng sẽ dành 15 triệu USD để hỗ trợ người dân ở cả hai nước phải sơ tán do các cuộc giao tranh. Khoản tiền 10 triệu USD sẽ được Mỹ chi cho hoạt động rà phá bom mìn trong khu vực.

"Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Campuchia - Thái Lan khi hai nước thực hiện Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur và mở đường cho hòa bình, thịnh vượng, ổn định cho người dân cũng như khu vực", ông DeSombre nói.

Ông Michael DeSombre tại Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Ông Michael DeSombre tại Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) hôm 27/12/2025 ký thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Tuy nhiên, vào sáng 6/1, Thái Lan cáo buộc quả đạn cối từ phía Campuchia rơi xuống lãnh thổ nước này, khiến một quân nhân bị thương. Campuchia giải thích rằng sự việc chỉ là tai nạn, trong khi Thái Lan tuyên bố sẵn sàng có các biện pháp phản ứng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)


**********

Reuters: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể bị tử hình hoặc chung thân

TÂM DƯƠNG

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang đứng trước nguy cơ chịu án tử hình hoặc tù chung thân, khi phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ áp đặt thiết quân luật năm 2024 bước vào giai đoạn cuối cùng.

Reuters: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể bị tử hình hoặc chung thân - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân, khi phiên tòa sơ thẩm về vụ áp đặt thiết quân luật năm 2024 bước vào giai đoạn xét xử cuối cùng vào ngày hôm nay, 9-1.

Mặc dù Hàn Quốc đã duy trì lệnh ngừng thi hành án tử hình gần 30 năm và chưa thi hành án tử nào kể từ năm 1997, các công tố viên cho biết mức án này vẫn có thể được đề xuất đối với ông Yoon.

Tại Tòa án quận trung tâm Seoul, các công tố viên cáo buộc ông Yoon cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 10-2023 nhằm tạm đình chỉ Quốc hội và chiếm quyền lập pháp.

Cáo trạng nêu rõ ông Yoon tìm cách gán nhãn các đối thủ chính trị, trong đó có lãnh đạo phe đối lập Lee Jae Myung, là "lực lượng phản quốc" để tiến hành bắt giữ họ.

Cựu Tổng thống cũng bị cáo buộc là chủ mưu nổi loạn bằng việc áp dụng thiết quân luật ngày 3-12-2024. Dù chỉ kéo dài khoảng 6 giờ, sự kiện đã gây chấn động dư luận và chính trường Hàn Quốc.

Ông Yoon sau đó bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định việc áp dụng thiết quân luật thuộc quyền hạn của ông và nhằm cảnh báo về việc các đảng đối lập cản trở hoạt động chính phủ.

Trong phiên tòa ngày 9-1, ông Yoon xuất hiện cùng bảy bị cáo khác, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và đội ngũ luật sư bào chữa.

Phiên xét xử được mở đầu sớm để bên bào chữa trình bày, sau đó công tố viên sẽ đưa ra lập luận cuối cùng và đề xuất mức án cho từng bị cáo.

Ngoài các cáo buộc liên quan thiết quân luật, ông Yoon còn phải đối mặt với nhiều tội danh khác, bao gồm cản trở thi hành lệnh bắt giữ và lạm quyền.

Tòa án dự kiến ra phán quyết vào tháng 2.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm