(AFP) - Thái Lan : SEA Games 33 khai mạcvào lúc xung đột biên giới tái phát.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games) chính thức khai mạc
tại Bangkok hôm nay, 09/12/2025 trong bối cảnh Thái Lan siết chặt an
ninh do các vụ đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt vừa bùng phát
trở lại. SEA Games 33 diễn ra đến ngày 20/12 tại Bangkok và tỉnh ven
biển Chonburi, với hàng nghìn vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam
Á, tranh tài ở nhiều môn từ bóng đá, đấu kiếm đến trượt ván, đua thuyền
và các môn võ đối kháng. Do lo ngại an ninh, Cam Bốt tháng trước đã rút
khoảng một nửa số vận động viên và không tham gia tám môn. SEA Games
được tổ chức 2 năm một lần và lần đầu tại Bangkok năm 1959.
(AFP) - Trung Quốc: Cựu Giám đốc điều hành Doanh nghiệp Nhà nước bị tử hình vì tội tham nhũng.
Theo truyền thông Nhà nước Trung Quốc, cựu tổng giám đốc điều hành của
China Huarong International Holdings (CHIH), Bạch Thiên Hội (Bai
Tianhui), đã bị hành quyết hôm thứ Ba (09/12) tại Trung Quốc vì một vụ
án tham nhũng quy mô lớn. Bị kết án vào tháng 5 năm 2024 vì tội nhận hối
lộ hơn 156 triệu đô la từ năm 2014 đến năm 2018, ông Bạch đã kháng cáo,
nhưng Tòa án Nhân dân Tối cao y án vào tháng 2 năm 2025. Cựu giám đốc
điều hành của Huarong, Lợi Tiểu Dân (Lai Xiaomin), đã bị tử hình năm
2021 vì tội nhận hối lộ 253 triệu đô la.
(AFP) - Đức xử ba người làm gián điệp cho Nga.
Tòa án Đức từ ngày 9/12/2025 mở phiên xét xử ba người đàn ông mang quốc
tịch Nga, Ukraina và Armenia, bị nghi làm gián điệp cho Matxcơva, theo
dõi một cựu quân nhân Ukraina đang sống tại Đức, có thể nhằm chuẩn bị
lên phương án ám sát ông này. Vụ án diễn ra trong bối cảnh Berlin liên
tục cáo buộc Nga tiến hành gián điệp, phá hoại và các hoạt động “chiến tranh hỗn hợp” kể từ khi Nga xâm lược Ukraina. Matxcơva đến nay phủ nhận mọi liên quan.
(AFP) - Một bé trai 3 tuổi ở Ấn Độ trở thành kỳ thủ trẻ nhất được xếp hạng Fide. Sarwagya
Singh Kushwaha (3 tuổi 7 tháng 20 ngày) đã vượt kỷ lục trước đó của một
đồng hương để vào bảng xếp hạng cờ nhanh với hệ số 1.572 điểm. Cậu bé
đã đánh bại ba đối thủ có thứ hạng tại các giải trong nước. Gia đình nói
tự hào và kỳ vọng Kushwaha sẽ trở thành đại kiện tướng. Ấn Độ hiện là
cường quốc cờ vua với nhiều ngôi sao như Gukesh Dommaraju hay
Viswanathan Anand.
(AFP) - Cựu bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil bị kết án tù chung thân vì tội gián điệp. Tòa
án Tối cao hôm qua, 08/12/2025, ra một thông báo về phán quyết này,
nhưng không cung cấp chi tiết về các cáo buộc. Tòa cũng không tiết lộ
quốc gia hoặc tổ chức nào bị cáo buộc đứng sau. Cựu bộ trưởng Alejandro
Gil, 61 tuổi, được coi là người thân cận với chủ tịch Cuba Miguel
Díaz-Canel, cũng bị cáo trong một vụ án thứ hai, với án tù 20 năm.
(AFP)
- Tám nước châu Âu kêu gọi tăng cường khả năng đối phó với « các rủi ro
hệ thống », do các nền tảng thương mại điện tử như Shein. Trong một công văn gửi tới Bruxelles, hôm 08/12/2025, tám nước kêu gọi Ủy Ban Châu Âu và các quốc gia thành viên « tăng cường các nỗ lực tập thể », nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi các các sản phẩm bất hợp pháp hoặc các hành vi « cạnh tranh không công bằng »
của các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt với việc thực thi Đạo
luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Các quốc gia ký tuyên bố gồm Áo, Bỉ,
Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Ý, Hungary và Ba Lan.
(Reuters) - Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc tố cáo Nhật Bản « đe dọa quân sự ». Ngoại
trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp lãnh đạo ngoại giao Đức
Johann Wadephul tại Bắc Kinh hôm qua, 08/12/2025, cho rằng « lãnh đạo hiện tại của Nhật Bản đang cố gắng lợi dụng vấn đề Đài Loan để kích động bất ổn và đe dọa Trung Quốc về quân sự ». Phát
biểu của ông Vương Nghị được đưa ra, sau khi Tokyo lên án phi cơ chiến
đấu Trung Quốc hướng radar về phía máy bay Nhật tại vùng biển Okinawa.
(AFP) - Kỉ niệm 120 năm Đạo luật tách Giáo hội khỏi Nhà nước : 80% người Pháp ủng hộ thể chế thế tục. Đây
là kết quả của một thăm dò dư luận của Ifop cho Fondation Jean-Jaurès,
công bố hôm nay, 09/12/2025. Ngoài ra, 60% người được hỏi cho rằng đạo
luật 1905, tách Giáo hội ra khỏi Nhà nước. không cần
phải điều chỉnh, và tỉ lệ này không thay đổi nhiều theo thời gian.Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay, trên mạng X, kêu gọi « bảo vệ đạo luật 1905, bảo vệ thể chế thế tục và trường học công lập », "bảo vệ quyền tự do của mỗi người và của tất cả mọi người". Thể chế thế tục được hoàn tất với đạo luật 1905 là nền tảng của hệ thống giáo dục công lập Pháp.
***********
Donald Trump cho phép xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc - RFI
Minh Anh
3–4 minutes
Ngày
08/12/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cho phép Nvidia xuất
khẩu một số loại chip bán dẫn sang Trung Quốc nhưng có điều kiện. Quyết
định này được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa hai lãnh đạo Mỹ - Trung, và
chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho phép nhập khẩu trở lại linh kiện
bán dẫn của Mỹ.
Đăng ngày:
3 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Trên
mạng xã hội Truth Social, tổng thống Mỹ nêu rõ, hãng Nvidia sẽ phải nộp
cho chính phủ Mỹ 25% doanh thu từ việc bán các bộ xử lý đồ họa
(graphics processing unit - GPU) này, vốn rất được săn đón để phát triển
trí tuệ nhân tạo (AI).
Cụ thể, Nvidia được phép bán các loại chip H200, dòng Hopper cho « những khách hàng tại Trung Quốc và những nước được Washington chấp thuận »
nhưng với điều kiện Nvidia phải bảo đảm an ninh quốc gia vững chắc cho
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo AFP, đây chưa phải là loại chip tiên tiến nhất
như dòng Blackwell mới nhất, được bắt đầu sản xuất từ cuối năm 2024.
Tổng
thống Trump cho biết thêm là ông đã thông báo với người đồng cấp Trung
Quốc Tập Cận Bình về việc này, và đã được phía Trung Quốc phản hồi tích
cực.
Trung Quốc khẳng định vị thế
Với việc « bật đèn xanh »
cho Nvidia xuất khẩu một số loại chip sang Trung Quốc, chính quyền
Trump xem như đã phá vỡ hai năm áp dụng lệnh cấm và nhìn nhận vấn đề này
dưới góc độ giao dịch, buôn bán, hơn là một cuộc cạnh tranh công nghệ.
Tuy nhiên, động thái này của Washington còn thôi thúc Bắc Kinh theo đuổi
chiến lược tự chủ những ngành công nghệ trọng yếu.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurst giải thích :
« Đối
với Bắc Kinh, quyết định này của Mỹ chẳng làm thay đổi đường hướng mà
họ đề ra từ khi các lệnh trừng phạt bắt đầu : Trung Quốc muốn giảm tối
đa sự phụ thuộc của nước này vào các công nghệ nước ngoài, đặc biệt
trong lĩnh vực bán dẫn.
Ngay từ những lệnh cấm đầu tiên,
giới chức Trung Quốc đã liên tục kêu gọi tự chủ công nghệ, tăng tốc đầu
tư và hỗ trợ sự trỗi dậy của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong nước như
Hoa Vi chẳng hạn. Việc từ chối mua các loại chip H20 "hạ cấp" đã thể
hiện rõ mong muốn không phụ thuộc vào các sản phẩm do Washington áp đặt.
Trong
bối cảnh này, việc cho phép nhập khẩu H200 chủ yếu là một sự thừa nhận
từ phía Mỹ, vai trò thiết yếu của thị trường Trung Quốc, hơn là một sự
nới lỏng thực sự các hạn chế do Bắc Kinh đặt ra.
Trung
Quốc thậm chí xem đấy như một sự xác nhận gián tiếp về chiến lược tự chủ
của mình: Bất chấp các trừng phạt, bất chấp ý định kềm chế sự trỗi dậy
của Trung Quốc, các doanh nghiệp Mỹ - và nhất là chính phủ Mỹ - vẫn cần
tiếp cận thị trường Trung Quốc để duy trì khả năng cạnh tranh.
Sự
năng động này củng cố các phân tích của Bắc Kinh, theo đó, Hoa Kỳ có
thể tìm cách kềm hãm đà phát triển của Trung Quốc nhưng không phải là
không trả giá cũng như tự gây mâu thuẫn. Và sự rạn nứt chiến lược này
còn củng cố hơn nữa vị thế của Trung Quốc trong cuộc trí tuệ nhân tạo
(AI) toàn cầu. »
*************
Ông Trump tố Ấn Độ bán phá giá gạo, tung gói hỗ trợ 12 tỷ USD cho nông dân Mỹ
Việt Dũng
~3 minutes
Đài
RT ngày 9/12 đưa tin, Tổng thống Donald Trump mới đây đã úp mở về việc
có thêm biện pháp thuế quan với Ấn Độ sau khi cáo buộc New Delhi bán phá
giá gạo vào thị trường Mỹ.
"Tại sao Ấn Độ lại được phép bán phá
giá gạo vào thị trường Mỹ? Họ không được phép bóp méo thị trường và phải
trả thuế. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp thuế
quan trong vòng 2 phút", ông Trump phát biểu trong cuộc họp tại Nhà
Trắng với nông dân Mỹ.
Theo dữ liệu của Liên đoàn Các nhà xuất
khẩu gạo Ấn Độ (IREF), nước này đã xuất khẩu 234.000 tấn gạo sang Mỹ
trong năm tài chính 2024. Ở thời điểm hiện tại, Washington đã áp dụng
mức thuế nhập khẩu 50% đối với Ấn Độ, bao gồm 25% là thuế đối ứng và
phần còn lại là biện pháp trừng phạt vì New Delhi vẫn tiếp tục nhập khẩu
dầu mỏ từ Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT
Cùng
ngày, Tổng thống Trump đã công bố gói hỗ trợ 12 tỷ USD dành cho nông
dân Mỹ, nhấn mạnh rằng số tiền này sẽ được trích từ nguồn thu thuế quan.
"Mỹ
sẽ lấy một phần nhỏ trong số hàng trăm tỷ USD thu được từ thuế quan để
hỗ trợ người nông dân. Gói hỗ trợ này sẽ mang lại sự đảm bảo cần thiết
cho nông dân khi họ đưa nông sản vụ mùa năm nay ra thị trường, đồng thời
chuẩn bị cho vụ mùa năm tới. Tôi kỳ vọng giá lương thực cho các gia
đình Mỹ sẽ tiếp tục giảm", ông Trump cho hay.
Theo Bộ trưởng Nông
nghiệp Mỹ Brooke Rollins, chính phủ hiện có thể giải ngân ngay 11 tỷ USD
và dự kiến sẽ chi trả một lần cho nông dân trồng các loại cây hàng hóa
chủ lực. Bên cạnh đó, Nhà Trắng sẽ phân bổ thêm 1 tỷ USD cho nông dân
trồng các loại cây đặc thù như rau, quả và các loại hạt.
Trong
nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump cũng triển khai gói hỗ
trợ trị giá hơn 22 tỷ USD cho nông dân Mỹ vào năm 2019. Đây là thời điểm
nông dân Mỹ gặp khó khăn vì cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và đại
dịch Covid-19.
*************
Cuộc họp thúc đẩy ông Zelensky dứt khoát về lập trường lãnh thổ
Chịu
sức ép từ Mỹ, Tổng thống Ukraine thẳng thắn nêu lập trường không nhượng
bộ lãnh thổ sau khi gặp và nhận được cam kết ủng hộ vững chắc từ ba
lãnh đạo châu Âu.
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 8/12
tới số 10 Phố Downing, London để gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel
Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Cuộc
gặp với ba lãnh đạo châu Âu diễn ra khi Tổng thống Ukraine đối mặt với
sức ép rất lớn từ cả Mỹ lẫn Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước
đó đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào ông Zelensky. "Tôi khá
thất vọng khi Tổng thống Zelensky thậm chí còn chưa đọc đề xuất hòa
bình", ông Trump nói tối 7/12. "Người Ukraine thích đề xuất đó, nhưng
ông ấy thì chưa đọc nó".
Không rõ ông Trump nhắc đến đề xuất nào,
nhưng các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Ukraine ở Miami hôm 6/12 đã
kết thúc mà không có một thỏa thuận rõ ràng nào về các điều khoản của
kế hoạch hòa bình. Trong dự thảo 28 điểm được Nhà Trắng đưa ra trước đó,
Ukraine được yêu cầu từ bỏ toàn bộ vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk
và Lugansk, cùng loạt điều kiện bất lợi khác, để đạt hòa bình với Nga.
Trên
chiến trường, Ukraine cũng chịu áp lực đáng kể, khi Nga đang tiến quân
nhanh chưa từng thấy và gần như đã kiểm soát thành trì Pokrovsk. Deep State,
nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 7/12 cho biết
quân đội Nga trong tháng 11 giành thêm gần 520 km2 lãnh thổ, gấp hai
lần so với con số 260 km2 vào tháng trước đó.
Dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Economist đánh
giá Nga đã kiểm soát thêm 4.562 km2 lãnh thổ kể từ đầu năm tới nay, so
với 3.734 km2 trong cả năm 2024. Quân đội Nga trong tháng 11 cũng mở
rộng vùng kiểm soát thêm 690 km2. Đây là bước tiến nhanh nhất của Nga kể
từ tháng 3/2022.
Điện Kremlin lâu nay nhất quyết đòi Ukraine từ
bỏ toàn bộ khu vực Donbass, miền đông đất nước, trong đó có cả những
vùng đất mà lực lượng Nga vẫn chưa thể kiểm soát sau gần 4 năm giao
tranh.
Tháng 10/2025
Tháng 11/2025
Ông
Zelensky thừa nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là một trong những rào cản lớn
nhất với tiến trình đàm phán. Ông công khai nói rằng đề xuất từ Mỹ đặt
ra một trong những thách thức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với
Ukraine.
Tình thế khó khăn bủa vây đó đòi hỏi Tổng thống Ukraine
phải hành động nhằm tìm cách xoay chuyển tình thế bất lợi, và ông đã tìm
tới châu Âu, bên vẫn kiên định thể hiện sự ủng hộ với Kiev.
Trong
bài phát biểu ngắn gọn trước khi cuộc hội đàm với ba lãnh đạo châu Âu
bắt đầu, Tổng thống Zelensky nói rằng ông có mặt để bàn bạc "các vấn đề
nhạy cảm" và nhấn mạnh rằng việc châu Âu và Mỹ đoàn kết với Ukraine nhằm
chống lại sức ép từ Nga và đàm phán chấm dứt xung đột là vô cùng quan
trọng.
"Có những việc chúng tôi không thể xoay xở nếu thiếu Mỹ và
những việc chúng tôi không thể làm được nếu thiếu châu Âu. Đó là lý do
chúng ta cần đưa ra một số quyết định quan trọng", ông nhấn mạnh.
Sau
cuộc hội đàm kín với Tổng thống Macron, Thủ tướng Starmer và Thủ tướng
Merz, ông Zelensky đã đưa ra lập trường dứt khoát nhất từ trước tới nay
về vấn đề lãnh thổ.
"Tất nhiên, Nga khăng khăng đòi chúng tôi
nhượng lãnh thổ. Chúng tôi, tất nhiên, không muốn nhượng lại bất cứ thứ
gì. Đó chính xác là điều chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ", ông nói
trong một cuộc trò chuyện trực tuyến với báo giới sau cuộc gặp.
Ông
cũng không che giấu thực tế rằng Washington đang thúc ép Kiev "thỏa
hiệp" trước yêu sách lãnh thổ từ Moskva. "Tôi xin nói thẳng, người Mỹ
đang tìm kiếm một cú gật đầu từ chúng tôi", lãnh đạo Ukraine cho biết
thêm.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine không có
quyền "pháp lý" hay "đạo đức" để đưa ra quyết định từ bỏ bất kỳ vùng
lãnh thổ nào. Giới chuyên gia nhận định đây là lời khẳng định rõ ràng
nhất từ Tổng thống Zelensky về "lằn ranh đỏ" của Ukraine trước một kế
hoạch hòa bình được nhiều người đánh giá là đem lại nhiều lợi thế hơn
cho Nga.
Từ
trái sang qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir
Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại số 10 phố Downing, London, ngày 8/12.
Ảnh: Reuters
Văn phòng
Tổng thống Macron cũng ra tuyên bố cho hay 4 lãnh đạo đã thảo luận dựa
trên các đề xuất hòa bình từ Mỹ "nhằm bổ sung đóng góp của châu Âu vào
tiến trình".
"Song song với đó, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh nỗ lực
nhằm cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh vững chắc và lên kế hoạch
cho những biện pháp tái thiết Ukraine", tuyên bố cho biết thêm.
Các nước châu Âu đã lặp lại cam kết hỗ trợ mạnh mẽ lâu nay của họ đối với Ukraine, cả trên chiến trường và những khía cạnh khác.
Tổng
thống Macron tuyên bố châu Âu và Ukraine có "rất nhiều quân bài trong
tay", dường như nhằm bác bỏ những phát biểu trước đó từ Tổng thống Trump
rằng ông Zelensky "không có lá bài nào" để chơi trong các cuộc đàm phán
với Nga về chấm dứt chiến sự.
"Thực tế là Ukraine vẫn tiếp tục
kháng cự trong cuộc xung đột này và thực tế là nền kinh tế Nga đang bắt
đầu chịu ảnh hưởng", ông Macron dẫn chứng.
Thủ tướng Merz cho hay
thời điểm hiện tại "có thể là thời khắc quyết định đối với tất cả chúng
ta", ngụ ý rằng chiến dịch của Nga không chỉ gây ảnh hưởng tới Ukraine
mà còn đặt ra mối đe dọa lâu dài đối với an ninh và ổn định của tất cả
các quốc gia châu Âu.
"Tất cả chúng ta đều biết rằng vận mệnh của
Ukraine chính là vận mệnh của châu Âu. Đó là lý do chúng tôi ở đây cố
gắng tìm hiểu xem chúng tôi có thể làm gì", ông nói.
Thủ tướng Đức
cho biết ông "hoài nghi" về một số điều khoản trong đề xuất hòa bình do
Mỹ soạn thảo. "Chúng ta phải nói về điều đó, vì vậy chúng ta có mặt ở
đây", ông nhấn mạnh.
Thủ tướng Anh Starmer lưu ý bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm các đảm bảo an ninh "vững chắc" cho Ukraine.
"Châu
Âu phải sát cánh cùng Ukraine, tăng cường khả năng phòng thủ trước các
cuộc tấn công không ngừng đã khiến hàng nghìn người không có hệ thống
sưởi ấm hoặc ánh sáng", Văn phòng Thủ tướng Starmer cho biết trong một
tuyên bố sau phiên họp.
Ba lãnh đạo châu Âu có lẽ hy vọng họ sẽ
củng cố được vị thế đàm phán của Tổng thống Zelensky trước những yêu cầu
mà họ cho là không thể chấp nhận được từ Nga, trong đó có điều kiện về
nhượng bộ lãnh thổ vùng Donbass.
Động lực ủng hộ mạnh mẽ từ các
đồng minh châu Âu trước và trong cuộc họp ở số 10 phố Downing được cho
là động cơ chính thúc đẩy Tổng thống Zelensky đưa ra lời khẳng định cứng
rắn về lập trường lãnh thổ của Ukraine.
Tổng thống Trump nhiều
lần tuyên bố đề xuất hòa bình của ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
Nhưng thực tế đến nay, chưa bên nào chấp nhận kế hoạch từ Washington.
Ukraine
đã bác bỏ dự thảo 28 điểm vì có quá nhiều điều kiện có lợi cho Moskva.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước nói rằng một phần
đề xuất của Washington nhằm chấm dứt giao tranh là không khả thi.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News
được công bố vào sáng 8/12, ông Zelensky nói các cuộc đàm phán vẫn còn
tồn tại nhiều khác biệt lớn về vấn đề lãnh thổ. "Tầm nhìn của Mỹ, Nga và
Ukraine không có một điểm thống nhất nào về Donbass", ông nói.
Trước
đó, ông cho hay quan điểm của Ukraine về thỏa thuận chấm dứt xung đột
là "mọi thứ phải khả thi, cần đạt được mọi biện pháp quan trọng cho hòa
bình, an ninh và tái thiết".
Tổng thống Ukraine (trái) và các lãnh đạo châu Âu trước phủ Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing ngày 8/12. Ảnh: AP
Để
đạt được các mục tiêu trên, ông đã tìm kiếm không mệt mỏi hỗ trợ từ các
lãnh đạo châu Âu, những người vài tuần gần đây đã bày tỏ thất vọng vì
bị ông Trump gạt ra khỏi tiến trình đàm phán.
Những căng thẳng
ngoại giao giữa Mỹ với châu Âu đã được thể hiện rõ vào tuần trước, khi
chính quyền Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong đó chỉ
trích cách châu Âu xử lý cuộc xung đột ở Ukraine.
Tài liệu nói
rằng chính quyền Trump "bất đồng với các quan chức châu Âu, những người
có những kỳ vọng không thực tế đối với cuộc xung đột, đang điều hành các
chính phủ thiểu số không ổn định, nhiều chính phủ trong số đó chà đạp
lên các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ để lấn át phe đối lập".
Giới
chức châu Âu đã bày tỏ lo ngại trước Chiến lược An ninh Quốc gia này,
cho rằng nó đang phát đi tín hiệu về việc Mỹ dưới chính quyền Tổng thống
Trump đang tìm cách rút lui khỏi khu vực.
Trong khi đó, phát ngôn
viên Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm 8/12 lại ca ngợi chiến lược mới của
Mỹ. "Chúng tôi thích những sắc thái trong bản chiến lược đó. Nó đề cập
đến tầm quan trọng của đối thoại và thiết lập các mối quan hệ mang tính
xây dựng. Điều này hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi", ông
cho hay.
Sau cuộc họp tại London, Tổng thống Zelensky đã bay tới
Brussels, Bỉ, để tham vấn với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy
ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.
Ông một lần nữa nhận được
những thông điệp ủng hộ vững chắc. "Chủ quyền Ukraine phải được tôn
trọng. An ninh Ukraine phải được đảm bảo, về lâu dài, như tuyến phòng
thủ đầu tiên cho liên minh của chúng ta", bà von der Leyen viết trong
một bài đăng trên X sau khi gặp ông Zelensky.
Vũ Hoàng (Theo Washington Post, AFP, Reuters)
***********
Cháy tòa nhà văn phòng ở thủ đô Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng
Việt Dũng
~2 minutes
Đài
CNA dẫn lời ông Susatyo Purnomo Condro, Trưởng Công an Khu vực Đô thị
Jakarta cho biết: "Đám cháy bùng phát vào khoảng giữa trưa, được cho là
bắt đầu từ tầng một của tòa nhà ở khu Kemayoran trước khi lan sang các
tầng khác. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng
29 xe cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa.
Tuy vậy, đã có hơn 20 người thiệt mạng, 19 người khác thì sống sót nhờ
trèo lên tầng thượng".
Cháy tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Video: CNA
Theo
nhà chức trách Indonesia, những người bị mắc kẹt ở trên nóc nhà tòa nhà
đã lần lượt được giải cứu bằng thang chuyên dụng. Ngọn lửa hiện cũng đã
bị khống chế.
Nguồn tin của đài Kompas TV tiết lộ, tòa nhà này là
văn phòng của công ty Terra Drone Indonesia, đơn vị chuyên cung cấp máy
bay không người lái (UAV) cho các hoạt động khảo sát trên không. Theo
các nhân chứng, một loại pin trong kho lưu trữ của công ty này đã bất
ngờ phát nổ và nhanh chóng bốc cháy.
Trong các hình ảnh do truyền
thông địa phương đăng tải, có thể thấy hỏa hoạn bao trùm tòa nhà 7 tầng,
tạo ra những cột khói đen dày đặc bốc cao, gây hoảng loạn cho người dân
trong khu vực.
***********
Vì sao 4 sân bay Nga phải dừng hoạt động khẩn cấp?
Huệ Bình
3–4 minutes
Bốn sân bay phía Nam nước này cũng tạm ngừng hoạt động do lo ngại về an ninh vào sáng 9-12.
Cơ
quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia thông báo các biện pháp hạn chế
tạm thời tại các sân bay ở Vladikavkaz, Grozny và Magas đã ảnh hưởng
đến các chuyến bay đến và đi khỏi khu vực này.
Thống đốc Bắc
Ossetia Sergei Menyailo đăng trên kênh Telegram rằng thị trấn Mozdok nằm
ở phía Nam Ukraine, nơi có một sân bay quân sự, cũng phải đóng cửa.
Các
nhà lãnh đạo của 3 khu vực ở Nga (gồm Voronezh, Bắc Ossetia và
Kabardino-Balkaria) cho biết họ đang phải đối mặt với các mối đe dọa tấn
công bằng máy bay không người lái.
Thống đốc Voronezh Alexander
Gusev khuyến cáo người dân nên trú ẩn trong nhà và tránh xa cửa sổ. Các
quan chức khu vực cho biết người dân cũng có thể gặp phải tình trạng kết
nối điện thoại và internet chậm hơn.
Một
vụ nổ phá hủy một căn nhà ở TP Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk,
quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky, hồi tuần trước. Ảnh:
Facebook/VladislavHayvanenko
Trong khi đó, tờ Kyiv Independent đưa tin TP Sumy ở phía Đông Bắc Ukraine bị mất điện hoàn toàn sau các cuộc tấn công của Nga vào tối muộn ngày 8-12.
Theo
đó, Thống đốc tỉnh Sumy, ông Oleh Hryhorov, thông báo trên Telegram
rằng hơn một chục máy bay không người lái đã tấn công các địa điểm trên
khắp thành phố chỉ trong vòng nửa giờ.
Kết quả là "hiện tại, TP
Sumy không có điện, một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu của thành phố đang
phải hoạt động bằng nguồn điện dự phòng" - ông Oleh Hryhorov cho biết.
Người
đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Sumy, ông Serhii Kryvosheienko,
cũng xác nhận rằng hệ thống cấp nước và các cơ sở chăm sóc sức khỏe
trong thành phố hiện cũng đang vận hành nhờ nguồn điện dự phòng.
Gần đây, Nga thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine.
Cụ
thể hơn, vào ngày 7-12, Thị trưởng TP Pechenihy, ông Oleksandr Husarov,
thông báo Nga đã tấn công đập hồ chứa nước Pechenihy ở tỉnh Kharkiv,
khiến tuyến đường bộ tại khu vực này buộc phải đóng cửa.
Trước
đó, vào đêm 6-12, một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không
người lái của Nga đã giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của
Ukraine, đánh trúng các trạm biến áp, cơ sở sản xuất điện, đồng thời làm
ngắt kết nối một trong những đường dây điện cung cấp cho nhà máy điện
hạt nhân Zaporizhzhia.
***********
Thái Lan - Campuchia nói về tình hình mới nhất ở biên giới
Anh Thư
3–4 minutes
Tờ Nation
của Thái Lan đưa tin lúc 4 giờ 50 phút ngày 9-12, Quân khu 2 của nước
này báo cáo lực lượng Campuchia đã phát động một chiến dịch quân sự mới,
bắn các hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-21 vào 4 địa điểm ở phía biên
giới Thái Lan: Sam Taet, Phoo Phee, Chong Ta Tew và Prasat Ta Khuai.
Phía
Thái Lan cáo buộc rằng Campuchia đã nổ súng trước, buộc Thái Lan phải
đáp trả; nói thêm rằng phía Campuchia đang ghi lại hình ảnh các cuộc
đụng độ "để trình bày với thế giới và tự nhận mình là nạn nhân, mặc dù
chính họ đã nhiều lần chủ động tấn công".
Tuyên bố nhấn mạnh rằng
lực lượng Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả
để vô hiệu hóa mối đe dọa, chấm dứt hỏa lực thù địch và bảo vệ các cộng
đồng biên giới cũng như chủ quyền đất nước.
Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn tiếp diễn - Ảnh: NATION
Cũng
theo tờ báo này, các cuộc đụng độ trong khu vực vẫn đang tiếp diễn
trong sáng 9-12, cả hai bên đều nổ súng. Phía Thái Lan khẳng định việc
sử dụng vũ khí của họ vẫn ở mức độ vừa phải, chỉ tập trung vào các vị
trí quân sự và căn cứ hỏa lực của Campuchia được sử dụng để tấn công vào
lãnh thổ Thái Lan.
Trong khi đó, tờ Khmer Times của
Campuchia cáo buộc ngược lại rằng quân đội Thái Lan đã phát động một
cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Campuchia từ ngày 7-12, tuyên bố chủ
quyển với một vùng đất mà họ cho là lãnh thổ của Thái Lan,
Phía
Campuchia xác nhận họ đã quay phim lại diễn biến, cho biết thêm rằng
đoạn phim từ camera an ninh của chính quyền tỉnh Banteay Meanchey đã ghi
lại cảnh xe tăng và lực lượng bán quân sự của Thái Lan vượt qua biên
giới và tiến vào làng Prey Chan vào chiều 8-12.
Campuchia cũng cáo
buộc các cuộc pháo kích trước đó từ Thái Lan đã khiến cư dân vùng biên
giới phải sơ tán và cho rằng đối phương đã vi phạm thỏa thuận hòa bình.
Người
phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết bộ này lên án
mạnh mẽ hành động của Thái Lan nhưng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ về
việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và Tuyên bố
chung về Thỏa thuận Hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan.
Bộ Quốc
phòng Campuchia cũng cho rằng nước này đã kiềm chế tối đa và không trả
đũa, nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ ở mọi cấp để thúc đẩy hợp
tác thiết thực, củng cố hòa bình và ổn định giữa hai nước, để tình hình
sớm trở lại bình thường.
Người dân sơ tán ở tỉnh Buriram - Thái Lan hôm 8-12 Ảnh: AP
Người dân ở tỉnh Oddar Meanchey - Campuchia sơ tán sau cuộc đụng độ xuyên biên giới hôm 8-12 Ảnh: Khmer Times
(AFP) - Thái Lan : SEA Games 33 khai mạcvào lúc xung đột biên giới tái phát.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games) chính thức khai mạc
tại Bangkok hôm nay, 09/12/2025 trong bối cảnh Thái Lan siết chặt an
ninh do các vụ đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt vừa bùng phát
trở lại. SEA Games 33 diễn ra đến ngày 20/12 tại Bangkok và tỉnh ven
biển Chonburi, với hàng nghìn vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam
Á, tranh tài ở nhiều môn từ bóng đá, đấu kiếm đến trượt ván, đua thuyền
và các môn võ đối kháng. Do lo ngại an ninh, Cam Bốt tháng trước đã rút
khoảng một nửa số vận động viên và không tham gia tám môn. SEA Games
được tổ chức 2 năm một lần và lần đầu tại Bangkok năm 1959.
(AFP) - Trung Quốc: Cựu Giám đốc điều hành Doanh nghiệp Nhà nước bị tử hình vì tội tham nhũng.
Theo truyền thông Nhà nước Trung Quốc, cựu tổng giám đốc điều hành của
China Huarong International Holdings (CHIH), Bạch Thiên Hội (Bai
Tianhui), đã bị hành quyết hôm thứ Ba (09/12) tại Trung Quốc vì một vụ
án tham nhũng quy mô lớn. Bị kết án vào tháng 5 năm 2024 vì tội nhận hối
lộ hơn 156 triệu đô la từ năm 2014 đến năm 2018, ông Bạch đã kháng cáo,
nhưng Tòa án Nhân dân Tối cao y án vào tháng 2 năm 2025. Cựu giám đốc
điều hành của Huarong, Lợi Tiểu Dân (Lai Xiaomin), đã bị tử hình năm
2021 vì tội nhận hối lộ 253 triệu đô la.
(AFP) - Đức xử ba người làm gián điệp cho Nga.
Tòa án Đức từ ngày 9/12/2025 mở phiên xét xử ba người đàn ông mang quốc
tịch Nga, Ukraina và Armenia, bị nghi làm gián điệp cho Matxcơva, theo
dõi một cựu quân nhân Ukraina đang sống tại Đức, có thể nhằm chuẩn bị
lên phương án ám sát ông này. Vụ án diễn ra trong bối cảnh Berlin liên
tục cáo buộc Nga tiến hành gián điệp, phá hoại và các hoạt động “chiến tranh hỗn hợp” kể từ khi Nga xâm lược Ukraina. Matxcơva đến nay phủ nhận mọi liên quan.
(AFP) - Một bé trai 3 tuổi ở Ấn Độ trở thành kỳ thủ trẻ nhất được xếp hạng Fide. Sarwagya
Singh Kushwaha (3 tuổi 7 tháng 20 ngày) đã vượt kỷ lục trước đó của một
đồng hương để vào bảng xếp hạng cờ nhanh với hệ số 1.572 điểm. Cậu bé
đã đánh bại ba đối thủ có thứ hạng tại các giải trong nước. Gia đình nói
tự hào và kỳ vọng Kushwaha sẽ trở thành đại kiện tướng. Ấn Độ hiện là
cường quốc cờ vua với nhiều ngôi sao như Gukesh Dommaraju hay
Viswanathan Anand.
(AFP) - Cựu bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil bị kết án tù chung thân vì tội gián điệp. Tòa
án Tối cao hôm qua, 08/12/2025, ra một thông báo về phán quyết này,
nhưng không cung cấp chi tiết về các cáo buộc. Tòa cũng không tiết lộ
quốc gia hoặc tổ chức nào bị cáo buộc đứng sau. Cựu bộ trưởng Alejandro
Gil, 61 tuổi, được coi là người thân cận với chủ tịch Cuba Miguel
Díaz-Canel, cũng bị cáo trong một vụ án thứ hai, với án tù 20 năm.
(AFP)
- Tám nước châu Âu kêu gọi tăng cường khả năng đối phó với « các rủi ro
hệ thống », do các nền tảng thương mại điện tử như Shein. Trong một công văn gửi tới Bruxelles, hôm 08/12/2025, tám nước kêu gọi Ủy Ban Châu Âu và các quốc gia thành viên « tăng cường các nỗ lực tập thể », nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi các các sản phẩm bất hợp pháp hoặc các hành vi « cạnh tranh không công bằng »
của các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt với việc thực thi Đạo
luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Các quốc gia ký tuyên bố gồm Áo, Bỉ,
Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Ý, Hungary và Ba Lan.
(Reuters) - Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc tố cáo Nhật Bản « đe dọa quân sự ». Ngoại
trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp lãnh đạo ngoại giao Đức
Johann Wadephul tại Bắc Kinh hôm qua, 08/12/2025, cho rằng « lãnh đạo hiện tại của Nhật Bản đang cố gắng lợi dụng vấn đề Đài Loan để kích động bất ổn và đe dọa Trung Quốc về quân sự ». Phát
biểu của ông Vương Nghị được đưa ra, sau khi Tokyo lên án phi cơ chiến
đấu Trung Quốc hướng radar về phía máy bay Nhật tại vùng biển Okinawa.
(AFP) - Kỉ niệm 120 năm Đạo luật tách Giáo hội khỏi Nhà nước : 80% người Pháp ủng hộ thể chế thế tục. Đây
là kết quả của một thăm dò dư luận của Ifop cho Fondation Jean-Jaurès,
công bố hôm nay, 09/12/2025. Ngoài ra, 60% người được hỏi cho rằng đạo
luật 1905, tách Giáo hội ra khỏi Nhà nước. không cần
phải điều chỉnh, và tỉ lệ này không thay đổi nhiều theo thời gian.Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay, trên mạng X, kêu gọi « bảo vệ đạo luật 1905, bảo vệ thể chế thế tục và trường học công lập », "bảo vệ quyền tự do của mỗi người và của tất cả mọi người". Thể chế thế tục được hoàn tất với đạo luật 1905 là nền tảng của hệ thống giáo dục công lập Pháp.
***********
Donald Trump cho phép xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc - RFI
Minh Anh
3–4 minutes
Ngày
08/12/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cho phép Nvidia xuất
khẩu một số loại chip bán dẫn sang Trung Quốc nhưng có điều kiện. Quyết
định này được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa hai lãnh đạo Mỹ - Trung, và
chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho phép nhập khẩu trở lại linh kiện
bán dẫn của Mỹ.
Đăng ngày:
3 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Trên
mạng xã hội Truth Social, tổng thống Mỹ nêu rõ, hãng Nvidia sẽ phải nộp
cho chính phủ Mỹ 25% doanh thu từ việc bán các bộ xử lý đồ họa
(graphics processing unit - GPU) này, vốn rất được săn đón để phát triển
trí tuệ nhân tạo (AI).
Cụ thể, Nvidia được phép bán các loại chip H200, dòng Hopper cho « những khách hàng tại Trung Quốc và những nước được Washington chấp thuận »
nhưng với điều kiện Nvidia phải bảo đảm an ninh quốc gia vững chắc cho
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo AFP, đây chưa phải là loại chip tiên tiến nhất
như dòng Blackwell mới nhất, được bắt đầu sản xuất từ cuối năm 2024.
Tổng
thống Trump cho biết thêm là ông đã thông báo với người đồng cấp Trung
Quốc Tập Cận Bình về việc này, và đã được phía Trung Quốc phản hồi tích
cực.
Trung Quốc khẳng định vị thế
Với việc « bật đèn xanh »
cho Nvidia xuất khẩu một số loại chip sang Trung Quốc, chính quyền
Trump xem như đã phá vỡ hai năm áp dụng lệnh cấm và nhìn nhận vấn đề này
dưới góc độ giao dịch, buôn bán, hơn là một cuộc cạnh tranh công nghệ.
Tuy nhiên, động thái này của Washington còn thôi thúc Bắc Kinh theo đuổi
chiến lược tự chủ những ngành công nghệ trọng yếu.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurst giải thích :
« Đối
với Bắc Kinh, quyết định này của Mỹ chẳng làm thay đổi đường hướng mà
họ đề ra từ khi các lệnh trừng phạt bắt đầu : Trung Quốc muốn giảm tối
đa sự phụ thuộc của nước này vào các công nghệ nước ngoài, đặc biệt
trong lĩnh vực bán dẫn.
Ngay từ những lệnh cấm đầu tiên,
giới chức Trung Quốc đã liên tục kêu gọi tự chủ công nghệ, tăng tốc đầu
tư và hỗ trợ sự trỗi dậy của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong nước như
Hoa Vi chẳng hạn. Việc từ chối mua các loại chip H20 "hạ cấp" đã thể
hiện rõ mong muốn không phụ thuộc vào các sản phẩm do Washington áp đặt.
Trong
bối cảnh này, việc cho phép nhập khẩu H200 chủ yếu là một sự thừa nhận
từ phía Mỹ, vai trò thiết yếu của thị trường Trung Quốc, hơn là một sự
nới lỏng thực sự các hạn chế do Bắc Kinh đặt ra.
Trung
Quốc thậm chí xem đấy như một sự xác nhận gián tiếp về chiến lược tự chủ
của mình: Bất chấp các trừng phạt, bất chấp ý định kềm chế sự trỗi dậy
của Trung Quốc, các doanh nghiệp Mỹ - và nhất là chính phủ Mỹ - vẫn cần
tiếp cận thị trường Trung Quốc để duy trì khả năng cạnh tranh.
Sự
năng động này củng cố các phân tích của Bắc Kinh, theo đó, Hoa Kỳ có
thể tìm cách kềm hãm đà phát triển của Trung Quốc nhưng không phải là
không trả giá cũng như tự gây mâu thuẫn. Và sự rạn nứt chiến lược này
còn củng cố hơn nữa vị thế của Trung Quốc trong cuộc trí tuệ nhân tạo
(AI) toàn cầu. »
*************
Ông Trump tố Ấn Độ bán phá giá gạo, tung gói hỗ trợ 12 tỷ USD cho nông dân Mỹ
Việt Dũng
~3 minutes
Đài
RT ngày 9/12 đưa tin, Tổng thống Donald Trump mới đây đã úp mở về việc
có thêm biện pháp thuế quan với Ấn Độ sau khi cáo buộc New Delhi bán phá
giá gạo vào thị trường Mỹ.
"Tại sao Ấn Độ lại được phép bán phá
giá gạo vào thị trường Mỹ? Họ không được phép bóp méo thị trường và phải
trả thuế. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp thuế
quan trong vòng 2 phút", ông Trump phát biểu trong cuộc họp tại Nhà
Trắng với nông dân Mỹ.
Theo dữ liệu của Liên đoàn Các nhà xuất
khẩu gạo Ấn Độ (IREF), nước này đã xuất khẩu 234.000 tấn gạo sang Mỹ
trong năm tài chính 2024. Ở thời điểm hiện tại, Washington đã áp dụng
mức thuế nhập khẩu 50% đối với Ấn Độ, bao gồm 25% là thuế đối ứng và
phần còn lại là biện pháp trừng phạt vì New Delhi vẫn tiếp tục nhập khẩu
dầu mỏ từ Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT
Cùng
ngày, Tổng thống Trump đã công bố gói hỗ trợ 12 tỷ USD dành cho nông
dân Mỹ, nhấn mạnh rằng số tiền này sẽ được trích từ nguồn thu thuế quan.
"Mỹ
sẽ lấy một phần nhỏ trong số hàng trăm tỷ USD thu được từ thuế quan để
hỗ trợ người nông dân. Gói hỗ trợ này sẽ mang lại sự đảm bảo cần thiết
cho nông dân khi họ đưa nông sản vụ mùa năm nay ra thị trường, đồng thời
chuẩn bị cho vụ mùa năm tới. Tôi kỳ vọng giá lương thực cho các gia
đình Mỹ sẽ tiếp tục giảm", ông Trump cho hay.
Theo Bộ trưởng Nông
nghiệp Mỹ Brooke Rollins, chính phủ hiện có thể giải ngân ngay 11 tỷ USD
và dự kiến sẽ chi trả một lần cho nông dân trồng các loại cây hàng hóa
chủ lực. Bên cạnh đó, Nhà Trắng sẽ phân bổ thêm 1 tỷ USD cho nông dân
trồng các loại cây đặc thù như rau, quả và các loại hạt.
Trong
nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump cũng triển khai gói hỗ
trợ trị giá hơn 22 tỷ USD cho nông dân Mỹ vào năm 2019. Đây là thời điểm
nông dân Mỹ gặp khó khăn vì cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và đại
dịch Covid-19.
*************
Cuộc họp thúc đẩy ông Zelensky dứt khoát về lập trường lãnh thổ
Chịu
sức ép từ Mỹ, Tổng thống Ukraine thẳng thắn nêu lập trường không nhượng
bộ lãnh thổ sau khi gặp và nhận được cam kết ủng hộ vững chắc từ ba
lãnh đạo châu Âu.
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 8/12
tới số 10 Phố Downing, London để gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel
Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Cuộc
gặp với ba lãnh đạo châu Âu diễn ra khi Tổng thống Ukraine đối mặt với
sức ép rất lớn từ cả Mỹ lẫn Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước
đó đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào ông Zelensky. "Tôi khá
thất vọng khi Tổng thống Zelensky thậm chí còn chưa đọc đề xuất hòa
bình", ông Trump nói tối 7/12. "Người Ukraine thích đề xuất đó, nhưng
ông ấy thì chưa đọc nó".
Không rõ ông Trump nhắc đến đề xuất nào,
nhưng các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Ukraine ở Miami hôm 6/12 đã
kết thúc mà không có một thỏa thuận rõ ràng nào về các điều khoản của
kế hoạch hòa bình. Trong dự thảo 28 điểm được Nhà Trắng đưa ra trước đó,
Ukraine được yêu cầu từ bỏ toàn bộ vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk
và Lugansk, cùng loạt điều kiện bất lợi khác, để đạt hòa bình với Nga.
Trên
chiến trường, Ukraine cũng chịu áp lực đáng kể, khi Nga đang tiến quân
nhanh chưa từng thấy và gần như đã kiểm soát thành trì Pokrovsk. Deep State,
nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 7/12 cho biết
quân đội Nga trong tháng 11 giành thêm gần 520 km2 lãnh thổ, gấp hai
lần so với con số 260 km2 vào tháng trước đó.
Dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Economist đánh
giá Nga đã kiểm soát thêm 4.562 km2 lãnh thổ kể từ đầu năm tới nay, so
với 3.734 km2 trong cả năm 2024. Quân đội Nga trong tháng 11 cũng mở
rộng vùng kiểm soát thêm 690 km2. Đây là bước tiến nhanh nhất của Nga kể
từ tháng 3/2022.
Điện Kremlin lâu nay nhất quyết đòi Ukraine từ
bỏ toàn bộ khu vực Donbass, miền đông đất nước, trong đó có cả những
vùng đất mà lực lượng Nga vẫn chưa thể kiểm soát sau gần 4 năm giao
tranh.
Tháng 10/2025
Tháng 11/2025
Ông
Zelensky thừa nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là một trong những rào cản lớn
nhất với tiến trình đàm phán. Ông công khai nói rằng đề xuất từ Mỹ đặt
ra một trong những thách thức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với
Ukraine.
Tình thế khó khăn bủa vây đó đòi hỏi Tổng thống Ukraine
phải hành động nhằm tìm cách xoay chuyển tình thế bất lợi, và ông đã tìm
tới châu Âu, bên vẫn kiên định thể hiện sự ủng hộ với Kiev.
Trong
bài phát biểu ngắn gọn trước khi cuộc hội đàm với ba lãnh đạo châu Âu
bắt đầu, Tổng thống Zelensky nói rằng ông có mặt để bàn bạc "các vấn đề
nhạy cảm" và nhấn mạnh rằng việc châu Âu và Mỹ đoàn kết với Ukraine nhằm
chống lại sức ép từ Nga và đàm phán chấm dứt xung đột là vô cùng quan
trọng.
"Có những việc chúng tôi không thể xoay xở nếu thiếu Mỹ và
những việc chúng tôi không thể làm được nếu thiếu châu Âu. Đó là lý do
chúng ta cần đưa ra một số quyết định quan trọng", ông nhấn mạnh.
Sau
cuộc hội đàm kín với Tổng thống Macron, Thủ tướng Starmer và Thủ tướng
Merz, ông Zelensky đã đưa ra lập trường dứt khoát nhất từ trước tới nay
về vấn đề lãnh thổ.
"Tất nhiên, Nga khăng khăng đòi chúng tôi
nhượng lãnh thổ. Chúng tôi, tất nhiên, không muốn nhượng lại bất cứ thứ
gì. Đó chính xác là điều chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ", ông nói
trong một cuộc trò chuyện trực tuyến với báo giới sau cuộc gặp.
Ông
cũng không che giấu thực tế rằng Washington đang thúc ép Kiev "thỏa
hiệp" trước yêu sách lãnh thổ từ Moskva. "Tôi xin nói thẳng, người Mỹ
đang tìm kiếm một cú gật đầu từ chúng tôi", lãnh đạo Ukraine cho biết
thêm.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine không có
quyền "pháp lý" hay "đạo đức" để đưa ra quyết định từ bỏ bất kỳ vùng
lãnh thổ nào. Giới chuyên gia nhận định đây là lời khẳng định rõ ràng
nhất từ Tổng thống Zelensky về "lằn ranh đỏ" của Ukraine trước một kế
hoạch hòa bình được nhiều người đánh giá là đem lại nhiều lợi thế hơn
cho Nga.
Từ
trái sang qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir
Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại số 10 phố Downing, London, ngày 8/12.
Ảnh: Reuters
Văn phòng
Tổng thống Macron cũng ra tuyên bố cho hay 4 lãnh đạo đã thảo luận dựa
trên các đề xuất hòa bình từ Mỹ "nhằm bổ sung đóng góp của châu Âu vào
tiến trình".
"Song song với đó, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh nỗ lực
nhằm cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh vững chắc và lên kế hoạch
cho những biện pháp tái thiết Ukraine", tuyên bố cho biết thêm.
Các nước châu Âu đã lặp lại cam kết hỗ trợ mạnh mẽ lâu nay của họ đối với Ukraine, cả trên chiến trường và những khía cạnh khác.
Tổng
thống Macron tuyên bố châu Âu và Ukraine có "rất nhiều quân bài trong
tay", dường như nhằm bác bỏ những phát biểu trước đó từ Tổng thống Trump
rằng ông Zelensky "không có lá bài nào" để chơi trong các cuộc đàm phán
với Nga về chấm dứt chiến sự.
"Thực tế là Ukraine vẫn tiếp tục
kháng cự trong cuộc xung đột này và thực tế là nền kinh tế Nga đang bắt
đầu chịu ảnh hưởng", ông Macron dẫn chứng.
Thủ tướng Merz cho hay
thời điểm hiện tại "có thể là thời khắc quyết định đối với tất cả chúng
ta", ngụ ý rằng chiến dịch của Nga không chỉ gây ảnh hưởng tới Ukraine
mà còn đặt ra mối đe dọa lâu dài đối với an ninh và ổn định của tất cả
các quốc gia châu Âu.
"Tất cả chúng ta đều biết rằng vận mệnh của
Ukraine chính là vận mệnh của châu Âu. Đó là lý do chúng tôi ở đây cố
gắng tìm hiểu xem chúng tôi có thể làm gì", ông nói.
Thủ tướng Đức
cho biết ông "hoài nghi" về một số điều khoản trong đề xuất hòa bình do
Mỹ soạn thảo. "Chúng ta phải nói về điều đó, vì vậy chúng ta có mặt ở
đây", ông nhấn mạnh.
Thủ tướng Anh Starmer lưu ý bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm các đảm bảo an ninh "vững chắc" cho Ukraine.
"Châu
Âu phải sát cánh cùng Ukraine, tăng cường khả năng phòng thủ trước các
cuộc tấn công không ngừng đã khiến hàng nghìn người không có hệ thống
sưởi ấm hoặc ánh sáng", Văn phòng Thủ tướng Starmer cho biết trong một
tuyên bố sau phiên họp.
Ba lãnh đạo châu Âu có lẽ hy vọng họ sẽ
củng cố được vị thế đàm phán của Tổng thống Zelensky trước những yêu cầu
mà họ cho là không thể chấp nhận được từ Nga, trong đó có điều kiện về
nhượng bộ lãnh thổ vùng Donbass.
Động lực ủng hộ mạnh mẽ từ các
đồng minh châu Âu trước và trong cuộc họp ở số 10 phố Downing được cho
là động cơ chính thúc đẩy Tổng thống Zelensky đưa ra lời khẳng định cứng
rắn về lập trường lãnh thổ của Ukraine.
Tổng thống Trump nhiều
lần tuyên bố đề xuất hòa bình của ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
Nhưng thực tế đến nay, chưa bên nào chấp nhận kế hoạch từ Washington.
Ukraine
đã bác bỏ dự thảo 28 điểm vì có quá nhiều điều kiện có lợi cho Moskva.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước nói rằng một phần
đề xuất của Washington nhằm chấm dứt giao tranh là không khả thi.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News
được công bố vào sáng 8/12, ông Zelensky nói các cuộc đàm phán vẫn còn
tồn tại nhiều khác biệt lớn về vấn đề lãnh thổ. "Tầm nhìn của Mỹ, Nga và
Ukraine không có một điểm thống nhất nào về Donbass", ông nói.
Trước
đó, ông cho hay quan điểm của Ukraine về thỏa thuận chấm dứt xung đột
là "mọi thứ phải khả thi, cần đạt được mọi biện pháp quan trọng cho hòa
bình, an ninh và tái thiết".
Tổng thống Ukraine (trái) và các lãnh đạo châu Âu trước phủ Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing ngày 8/12. Ảnh: AP
Để
đạt được các mục tiêu trên, ông đã tìm kiếm không mệt mỏi hỗ trợ từ các
lãnh đạo châu Âu, những người vài tuần gần đây đã bày tỏ thất vọng vì
bị ông Trump gạt ra khỏi tiến trình đàm phán.
Những căng thẳng
ngoại giao giữa Mỹ với châu Âu đã được thể hiện rõ vào tuần trước, khi
chính quyền Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong đó chỉ
trích cách châu Âu xử lý cuộc xung đột ở Ukraine.
Tài liệu nói
rằng chính quyền Trump "bất đồng với các quan chức châu Âu, những người
có những kỳ vọng không thực tế đối với cuộc xung đột, đang điều hành các
chính phủ thiểu số không ổn định, nhiều chính phủ trong số đó chà đạp
lên các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ để lấn át phe đối lập".
Giới
chức châu Âu đã bày tỏ lo ngại trước Chiến lược An ninh Quốc gia này,
cho rằng nó đang phát đi tín hiệu về việc Mỹ dưới chính quyền Tổng thống
Trump đang tìm cách rút lui khỏi khu vực.
Trong khi đó, phát ngôn
viên Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm 8/12 lại ca ngợi chiến lược mới của
Mỹ. "Chúng tôi thích những sắc thái trong bản chiến lược đó. Nó đề cập
đến tầm quan trọng của đối thoại và thiết lập các mối quan hệ mang tính
xây dựng. Điều này hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi", ông
cho hay.
Sau cuộc họp tại London, Tổng thống Zelensky đã bay tới
Brussels, Bỉ, để tham vấn với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy
ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.
Ông một lần nữa nhận được
những thông điệp ủng hộ vững chắc. "Chủ quyền Ukraine phải được tôn
trọng. An ninh Ukraine phải được đảm bảo, về lâu dài, như tuyến phòng
thủ đầu tiên cho liên minh của chúng ta", bà von der Leyen viết trong
một bài đăng trên X sau khi gặp ông Zelensky.
Vũ Hoàng (Theo Washington Post, AFP, Reuters)
***********
Cháy tòa nhà văn phòng ở thủ đô Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng
Việt Dũng
~2 minutes
Đài
CNA dẫn lời ông Susatyo Purnomo Condro, Trưởng Công an Khu vực Đô thị
Jakarta cho biết: "Đám cháy bùng phát vào khoảng giữa trưa, được cho là
bắt đầu từ tầng một của tòa nhà ở khu Kemayoran trước khi lan sang các
tầng khác. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng
29 xe cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa.
Tuy vậy, đã có hơn 20 người thiệt mạng, 19 người khác thì sống sót nhờ
trèo lên tầng thượng".
Cháy tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Video: CNA
Theo
nhà chức trách Indonesia, những người bị mắc kẹt ở trên nóc nhà tòa nhà
đã lần lượt được giải cứu bằng thang chuyên dụng. Ngọn lửa hiện cũng đã
bị khống chế.
Nguồn tin của đài Kompas TV tiết lộ, tòa nhà này là
văn phòng của công ty Terra Drone Indonesia, đơn vị chuyên cung cấp máy
bay không người lái (UAV) cho các hoạt động khảo sát trên không. Theo
các nhân chứng, một loại pin trong kho lưu trữ của công ty này đã bất
ngờ phát nổ và nhanh chóng bốc cháy.
Trong các hình ảnh do truyền
thông địa phương đăng tải, có thể thấy hỏa hoạn bao trùm tòa nhà 7 tầng,
tạo ra những cột khói đen dày đặc bốc cao, gây hoảng loạn cho người dân
trong khu vực.
***********
Vì sao 4 sân bay Nga phải dừng hoạt động khẩn cấp?
Huệ Bình
3–4 minutes
Bốn sân bay phía Nam nước này cũng tạm ngừng hoạt động do lo ngại về an ninh vào sáng 9-12.
Cơ
quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia thông báo các biện pháp hạn chế
tạm thời tại các sân bay ở Vladikavkaz, Grozny và Magas đã ảnh hưởng
đến các chuyến bay đến và đi khỏi khu vực này.
Thống đốc Bắc
Ossetia Sergei Menyailo đăng trên kênh Telegram rằng thị trấn Mozdok nằm
ở phía Nam Ukraine, nơi có một sân bay quân sự, cũng phải đóng cửa.
Các
nhà lãnh đạo của 3 khu vực ở Nga (gồm Voronezh, Bắc Ossetia và
Kabardino-Balkaria) cho biết họ đang phải đối mặt với các mối đe dọa tấn
công bằng máy bay không người lái.
Thống đốc Voronezh Alexander
Gusev khuyến cáo người dân nên trú ẩn trong nhà và tránh xa cửa sổ. Các
quan chức khu vực cho biết người dân cũng có thể gặp phải tình trạng kết
nối điện thoại và internet chậm hơn.
Một
vụ nổ phá hủy một căn nhà ở TP Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk,
quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky, hồi tuần trước. Ảnh:
Facebook/VladislavHayvanenko
Trong khi đó, tờ Kyiv Independent đưa tin TP Sumy ở phía Đông Bắc Ukraine bị mất điện hoàn toàn sau các cuộc tấn công của Nga vào tối muộn ngày 8-12.
Theo
đó, Thống đốc tỉnh Sumy, ông Oleh Hryhorov, thông báo trên Telegram
rằng hơn một chục máy bay không người lái đã tấn công các địa điểm trên
khắp thành phố chỉ trong vòng nửa giờ.
Kết quả là "hiện tại, TP
Sumy không có điện, một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu của thành phố đang
phải hoạt động bằng nguồn điện dự phòng" - ông Oleh Hryhorov cho biết.
Người
đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Sumy, ông Serhii Kryvosheienko,
cũng xác nhận rằng hệ thống cấp nước và các cơ sở chăm sóc sức khỏe
trong thành phố hiện cũng đang vận hành nhờ nguồn điện dự phòng.
Gần đây, Nga thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine.
Cụ
thể hơn, vào ngày 7-12, Thị trưởng TP Pechenihy, ông Oleksandr Husarov,
thông báo Nga đã tấn công đập hồ chứa nước Pechenihy ở tỉnh Kharkiv,
khiến tuyến đường bộ tại khu vực này buộc phải đóng cửa.
Trước
đó, vào đêm 6-12, một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không
người lái của Nga đã giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của
Ukraine, đánh trúng các trạm biến áp, cơ sở sản xuất điện, đồng thời làm
ngắt kết nối một trong những đường dây điện cung cấp cho nhà máy điện
hạt nhân Zaporizhzhia.
***********
Thái Lan - Campuchia nói về tình hình mới nhất ở biên giới
Anh Thư
3–4 minutes
Tờ Nation
của Thái Lan đưa tin lúc 4 giờ 50 phút ngày 9-12, Quân khu 2 của nước
này báo cáo lực lượng Campuchia đã phát động một chiến dịch quân sự mới,
bắn các hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-21 vào 4 địa điểm ở phía biên
giới Thái Lan: Sam Taet, Phoo Phee, Chong Ta Tew và Prasat Ta Khuai.
Phía
Thái Lan cáo buộc rằng Campuchia đã nổ súng trước, buộc Thái Lan phải
đáp trả; nói thêm rằng phía Campuchia đang ghi lại hình ảnh các cuộc
đụng độ "để trình bày với thế giới và tự nhận mình là nạn nhân, mặc dù
chính họ đã nhiều lần chủ động tấn công".
Tuyên bố nhấn mạnh rằng
lực lượng Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả
để vô hiệu hóa mối đe dọa, chấm dứt hỏa lực thù địch và bảo vệ các cộng
đồng biên giới cũng như chủ quyền đất nước.
Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn tiếp diễn - Ảnh: NATION
Cũng
theo tờ báo này, các cuộc đụng độ trong khu vực vẫn đang tiếp diễn
trong sáng 9-12, cả hai bên đều nổ súng. Phía Thái Lan khẳng định việc
sử dụng vũ khí của họ vẫn ở mức độ vừa phải, chỉ tập trung vào các vị
trí quân sự và căn cứ hỏa lực của Campuchia được sử dụng để tấn công vào
lãnh thổ Thái Lan.
Trong khi đó, tờ Khmer Times của
Campuchia cáo buộc ngược lại rằng quân đội Thái Lan đã phát động một
cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Campuchia từ ngày 7-12, tuyên bố chủ
quyển với một vùng đất mà họ cho là lãnh thổ của Thái Lan,
Phía
Campuchia xác nhận họ đã quay phim lại diễn biến, cho biết thêm rằng
đoạn phim từ camera an ninh của chính quyền tỉnh Banteay Meanchey đã ghi
lại cảnh xe tăng và lực lượng bán quân sự của Thái Lan vượt qua biên
giới và tiến vào làng Prey Chan vào chiều 8-12.
Campuchia cũng cáo
buộc các cuộc pháo kích trước đó từ Thái Lan đã khiến cư dân vùng biên
giới phải sơ tán và cho rằng đối phương đã vi phạm thỏa thuận hòa bình.
Người
phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết bộ này lên án
mạnh mẽ hành động của Thái Lan nhưng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ về
việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và Tuyên bố
chung về Thỏa thuận Hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan.
Bộ Quốc
phòng Campuchia cũng cho rằng nước này đã kiềm chế tối đa và không trả
đũa, nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ ở mọi cấp để thúc đẩy hợp
tác thiết thực, củng cố hòa bình và ổn định giữa hai nước, để tình hình
sớm trở lại bình thường.
Người dân sơ tán ở tỉnh Buriram - Thái Lan hôm 8-12 Ảnh: AP
Người dân ở tỉnh Oddar Meanchey - Campuchia sơ tán sau cuộc đụng độ xuyên biên giới hôm 8-12 Ảnh: Khmer Times
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?