Tin nóng trong ngày
Tin Tức ngày 11 tháng 10 -2026

*********
Mỹ cảnh báo ngừng chia sẻ tình báo nếu Ukraine còn nhắm vào nhà máy lọc dầu Nga
Phía Mỹ đã cảnh báo về khả năng ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine nếu Kiev còn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Theo hãng thông tấn Axios, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 9/10 đã có cuộc họp kéo dài khoảng 8 tiếng ở Miami với phái đoàn Ukraine.
Trong cuộc gặp, các đặc phái viên Mỹ đã thông báo với Ukraine về việc Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, đồng thời cảnh báo Kiev có thể bị ngắt kết nối khỏi hệ thống tình báo của Mỹ nếu còn nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
"Ông Witkoff và ông Kushner nói quyết định của Tổng thống Trump xuất phát từ việc Ukraine nhiều lần phớt lờ những đề nghị ngừng tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga, điều đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ", nguồn tin của Axios cho biết.

Axios sau đó cũng dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ rằng, Tổng thống Trump quyết định đạt thỏa thuận về dầu diesel với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phớt lờ khoảng 6 yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Nga.
"Ông Zelensky đã đánh giá sai tình hình. Ông ấy đã làm xói mòn thiện chí mà bản thân xây dựng được với Tổng thống Donald Trump suốt 6 tháng qua", một quan chức Mỹ nói với Axios.
Trước đó, Tổng thống Trump từng khẳng định rằng những đợt tập kích của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu Nga mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt diesel trên toàn cầu, không phải xung đột Trung Đông.
Ở thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về báo cáo của Axios. Theo kế hoạch dự kiến, ông Witkoff và ông Kushner có thể tới Moscow vào cuối tháng 10 để tiến hành một vòng đàm phán khác với Tổng thống Putin.
*********
Ông Trump chọn một người hâm mộ làm thư ký báo chí Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 cho biết đã chọn Katie Zacharia, một nhà bình luận theo quan điểm bảo thủ, nhân vật mà ông gọi là "người hâm mộ trung thành" làm thư ký báo chí Nhà Trắng.

Theo báo Guardian, bà Zacharia đã được bổ nhiệm vào vị trí phát ngôn viên nổi bật nhất của chính quyền Trump. Bà Zacharia sẽ thay thế bà Karoline Leavitt, người đã rời vị trí vào cuối tháng 8 sau khi sinh con thứ hai.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi vô cùng vinh dự khi vừa bổ nhiệm Katie Zacharia làm thư ký báo chí. Cô ấy có hồ sơ ủng hộ hoàn hảo, luôn là người ủng hộ trung thành và xuất sắc ngay từ đầu. Cô ấy cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt và thành viên của phong trào MAGA!”. Ông Trump nhắc đến khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Quyết định trên đã đưa bà Zacharia vào vị trí trung tâm trong nỗ lực định hình dư luận của Nhà Trắng về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Việc này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục và đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.
Ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ đi bầu như thể tên ông có trên lá phiếu, biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu ý kiến về nhiệm kỳ tổng thống của mình giữa lúc người dân bất bình về tình hình kinh tế và cuộc xung đột với Iran.
Bà Zacharia từng làm phát ngôn viên cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và hiện là cố vấn truyền thông tại Tập đoàn Trump Media & Technology Group, công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social được ông Trump sử dụng để chính thức công bố quyết định bổ nhiệm bà.
Quyết định này phần nào gây bất ngờ tại Washington sau nhiều tuần xuất hiện đồn đoán về người sẽ thay thế bà Leavitt. Một số nguồn tin cho rằng Scott Jennings, nhà bình luận truyền hình bảo thủ, là ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, những người hoài nghi nhận định việc ông Jennings từng chỉ trích tổng thống có thể trở thành trở ngại.
Bà Zacharia đã tham gia các hoạt động của đảng Cộng hòa trong nhiều năm. Bà học tại Đại học Pepperdine và từng giữ chức Chủ tịch tổ chức Sinh viên Cộng hòa tại trường. Trong thời gian ông George W. Bush làm Tổng thống Mỹ, bà Zacharia từng thực tập tại Văn phòng Các vấn đề chính trị của Nhà Trắng, đồng thời thực tập tại Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa.
Bà Zacharia nhận bằng luật tại Đại học Pepperdine vào năm 2011. Bà Zacharia thường xuyên xuất hiện với tư cách khách mời bình luận trên đài Fox News, nhiều lần quảng bá hoặc bảo vệ các chính sách của ông Trump, đồng thời chỉ trích gay gắt đảng Dân chủ.
Bà kết hôn với nhà sản xuất phim Tyler Zacharia và có 4 người con.
********
Cộng đồng quốc tế phản ứng trái ngược khi Mỹ trừng phạt ICC
Liên Hợp Quốc và một số quốc gia châu Âu đã phản đối việc Mỹ trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), trong khi Israel lại ủng hộ động thái của Washington.
Theo Times of Israel, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/10 tuyên bố rằng Washington sẽ phong tỏa mọi tài sản của ICC nằm trong phạm vi tài phán của Mỹ, đồng thời cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với "tòa án bất hảo này".
"Các biện pháp trừng phạt là cần thiết để bảo vệ quân nhân và quan chức Mỹ trước nguy cơ bị truy tố từ một tòa án mà chúng ta chưa bao giờ tham gia. Tổng thống Donald Trump sẽ không bao giờ cho phép ICC truy tố công dân Mỹ. Hoặc là ICC chấm dứt những động thái đe dọa, hoặc chúng tôi sẽ chấm dứt ICC", ông Rubio cho biết.
Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ đã nêu rõ những "bước đi thiện chí" mà họ mong đợi từ ICC, nhưng cơ quan này vẫn không thay đổi thái độ trong suốt một năm qua. Ông Rubio cũng kêu gọi các đồng minh của Mỹ là thành viên ICC kiềm chế tòa án này, nếu không muốn Washington có các biện pháp cứng rắn hơn.

Theo truyền thông Mỹ, lệnh trừng phạt mới của Washington yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân Mỹ đang giao dịch hoặc làm ăn với ICC có 6 tháng để chấm dứt hoạt động với cơ quan này.
Ngay lập tức, ICC đã lên tiếng bác bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ, nhấn mạnh rằng tòa án sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao. "Quyết định của Mỹ là cuộc tấn công nhằm vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật và những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế", phía ICC cho hay.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tỏ ra quan ngại sâu sắc về những tác động có thể xảy ra từ các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Washington, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với ICC để bảo đảm tòa án tiếp tục hoạt động hiệu quả.
Về phía Hà Lan, nơi đặt trụ sở của ICC, Thủ tướng Rob Jetten đã kêu gọi các bên tìm cách giải quyết bất đồng trong 6 tháng tới. Ngoại trưởng Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italia, Nhật Bản và Anh cũng ra tuyên bố chung cam kết sự ủng hộ với ICC.
Trái ngược với châu Âu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại công khai ủng hộ quyết định của Mỹ. "Tôi hoan nghênh Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio vì đã đưa ra quyết định đúng đắn. ICC không phải một tòa án thực sự, mà là tổ chức mang tính chính trị", nhà lãnh đạo Israel nói.
******
'Sóng đỏ ngược dòng' đe dọa đảng Cộng hòa
Tâm lý mệt mỏi, bất mãn đang khiến nhiều cử tri Cộng hòa quay lưng với bầu cử giữa kỳ, kích hoạt "sóng đỏ ngược dòng" đe dọa đảng này.
Tại vùng nông thôn phía tây nam bang Michigan, nơi được coi là thành trì lâu đời của đảng Cộng hòa, những tấm biển quảng cáo nông sản còn xuất hiện nhiều hơn cả biển cổ động tranh cử, dù cuộc bầu cử giữa kỳ định đoạt cục diện tại quốc hội Mỹ sắp diễn ra.
Một số cử tri Cộng hòa từng ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại Michigan cho hay họ đã không còn chú ý tới cuộc bầu cử. "Mọi người giờ chỉ lo cho cuộc sống thường nhật", Lindsay Kronemeyer, 35 tuổi, người mẹ hai con theo đạo Cơ Đốc bảo thủ đang làm trong ngành xây dựng, nói.
"Tôi không còn nghe thấy các thành viên đảng Cộng hòa ở đây bàn tán 'ông Trump thế này, ông Trump thế kia' nữa. Ông ấy không còn tồn tại trong đầu tôi", Kronemeyer cho biết thêm.
Charlie Cook, người sáng lập tổ chức phân tích chính trị độc lập Cook Political Report tại Washington, cho hay các cuộc thăm dò cho thấy ngày càng nhiều địa phương ở Mỹ nghiêng về phía đảng Dân chủ khi cuộc bầu cử giữa kỳ đến gần. Ở những nơi ông Trump từng thắng với tỷ lệ cách biệt, các ứng viên Cộng hòa giờ đây đang gặp nhiều khó khăn.
Một số thành viên đảng Dân chủ bắt đầu nói về "làn sóng xanh" có thể giúp họ chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ. "Điều này có thể đến từ chính những cử tri Cộng hòa quyết định không đi bỏ phiếu vì thất vọng với Tổng thống Trump. Hiện tượng này được gọi là 'sóng đỏ ngược dòng'", Cook viết.
Người ủng hộ theo dõi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động cử tri ở thành phố Durant, bang Oklahoma, hôm 1/10. Ảnh: AFP
Jim Pasek, công nhân nghỉ hưu sống tại thị trấn nhỏ Gobles, bang Michigan, từng hai lần bỏ phiếu cho ông Trump. Nhưng giờ đây, ông không khỏi hoang mang trước loạt chính sách của Tổng thống.
"Tôi thấy không thể hiểu nổi ông ấy", Pasek, 80 tuổi, cho hay. "Vì thế, tôi đâm ra chán nản rồi ngó lơ luôn".
Theo nhà phân tích chính trị Cook, "sóng đỏ ngược dòng" có thể giúp đảng Dân chủ chiến thắng, không phải do uy tín từ các ứng viên của họ, mà do thương hiệu Trump đang suy yếu. "Hệ quả là một dòng nước ngược sẽ nhấn chìm không ít chính trị gia Cộng hòa", Cook nhấn mạnh.
"Ông Trump bảo 'hãy bầu như thể có tên tôi trên phiếu', nên tôi làm đúng như vậy, tôi không đi bầu", Brandon Tremaine, cử tri 24 tuổi từng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2020, nói. "Bạn không thể cam kết hòa bình rồi lại lao vào các cuộc chiến, đẩy người dân vào khó khăn còn lính Mỹ thì bỏ mạng nơi xứ người".
"Mọi người quá mệt mỏi với chiêu bài chia rẽ của ông Trump", Al Pscholka, cựu nghị sĩ Cộng hòa bang Michigan, nhận định.
Dấu hiệu đáng báo động tại các 'thành trì an toàn'
Nỗi lo mất cử tri lan sang cả những nơi được coi là thành trì vững chắc nhất của đảng Cộng hòa. Hạ nghị sĩ Bill Huizenga, người từng 4 lần thắng áp đảo tại khu vực bầu cử ở tây Michigan, đang phải căng mình đối đầu với đối thủ Dân chủ có nguồn lực tài chính dồi dào.
Nancy DeBoer, nữ hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Michigan, cũng đang đối mặt cuộc đua cam go trước Joseph McClusky, cựu sinh viên Đại học Hope, ngôi trường tư thục Cơ Đốc giáo bảo thủ tại thị trấn Holland.
"Thật không thể tin nổi là cậu ấy lại làm tốt đến thế", Rob Pocock, giảng viên trường Hope, người từng dạy McClusky, nói. Ông cho biết tại hạt Ottawa, số lượng biển cổ động cho đảng Dân chủ dựng trước sân nhà người dân đang bùng nổ chưa từng thấy.
Dù vậy, những cuộc bầu cử gần đây cho thấy các cuộc thăm dò chưa chắc phản ánh đúng thực tế. Nhóm cử tri trung thành với ông Trump thường phớt lờ khảo sát, và những người bất mãn với đảng Cộng hòa có thể sẽ đi bỏ phiếu vào phút chót nếu nhận thấy phe Dân chủ sẽ thắng thế.
Số liệu hiện chưa quá chênh lệch, khi các cuộc thăm dò cho thấy 61% cử tri Dân chủ chắc chắn đi bỏ phiếu, so với mức 56% của phe Cộng hòa. Nhưng tại các khu vực giằng co, cách biệt nhỏ này cũng đủ xoay chuyển cục diện.
Tây Michigan, quê hương cựu tổng thống Gerald Ford, có thể đang chứng kiến sự suy giảm của phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA). Các thành viên phong trào bảo thủ này từng giành tới 8 trên 11 ghế tại Hội đồng hạt Ottawa và chiếm thế áp đảo trong bộ máy đảng Cộng hòa bang Michigan.
Giờ đây, phe MAGA chỉ còn giữ được 3 ghế tại Hội đồng hạt Ottawa. Họ cũng liên tiếp đánh mất các vị trí then chốt tại hạt Berrien và Kent.
"Tôi nghĩ nội bộ đảng Cộng hòa đang quay về với thực tế, rằng chúng tôi vẫn cần lực lượng truyền thống", Kronemeyer nói.
Kronemeyer từng tranh cử nghị sĩ bang năm 2022 và xông xáo gõ cửa từng nhà vận động cho ông Trump suốt các năm 2016, 2020. Tuy nhiên, gần đây, cô thừa nhận không còn thiết tha theo dõi Tổng thống nữa.
Cạn kiệt năng lượng
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày ông Trump khuấy đảo chính trường Mỹ với các thông điệp dân túy kinh tế, đánh trúng tâm lý người dân và lôi kéo hàng triệu cử tri thuộc tầng lớp lao động.
"Ông ấy từng là cả một nguồn năng lượng bùng nổ", Pasek nhớ lại. "Ai cũng cảm nhận được. Ai cũng thấy rõ điều đó".
Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30/9. Ảnh: AP
Giờ đây, Pasek lại bất bình khi chứng kiến Tổng thống khơi mào cuộc chiến với Iran, kéo theo giá xăng tăng vọt, dù ông từng cam kết chỉ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho người dân Mỹ.
"Giữa lúc người dân đang chao đảo vì chi phí tiêu dùng leo thang, ông ấy lại say mê nói về mấy phòng đại tiệc xa hoa hay khải hoàn môn hoành tráng", Pasek cho hay. "Rõ ràng, Tổng thống đã rời xa tầng lớp bình dân rồi".
Ngồi nói chuyện với Pasek trong một nhà hàng, Jeff Gilbert, cử tri bảo thủ ở Michigan, thừa nhận đã bỏ theo dõi thời sự, dành nhiều thời gian dắt chó đi dạo. Dù vậy, ông khẳng định vẫn ủng hộ ông Trump, tin rằng Tổng thống đã có kế hoạch đối phó với Iran.
"Lúc nào cũng tuyên bố có kế hoạch, nhưng có bao giờ nói rõ ra đâu. Ông ấy bảo rằng vài đồng lẻ không thấm vào đâu, nhưng nó đang bóp nghẹt dân thường đấy!", Pasek phản bác, đề cập tới tình trạng giá nhiên liệu tăng cao tại Mỹ.
Ông kể mỗi lần lái xe vào thị trấn lại thấy có người phải sống lay lắt trong ôtô ở bãi đỗ. Ông lo cho cô cháu gái 28 tuổi, dù đã tốt nghiệp đại học bang Michigan và làm một lúc ba công việc nhưng vẫn không thể mua nhà.
Bầu không khí chán nản lan rộng ngay trong nội bộ đảng ở địa phương. Doug Koopman, ủy viên ban chấp hành đảng Cộng hòa hạt Kent, cho biết họ đang chật vật tìm lực lượng nòng cốt cho bầu cử giữa kỳ. Không còn tình nguyện viên nào mặn mà nhận tờ rơi đi gõ cửa từng nhà, khiến các túi tài liệu chất đống, nằm phủ bụi ngay tại trụ sở.
"Đảng Cộng hòa đang cạn sạch năng lượng", ông nói.
Sebastian Covey, 24 tuổi, nhân viên làm vườn, vẫn còn nhớ thời điểm Tổng thống Trump từng "làm mưa làm gió" khắp các bảng tin mạng xã hội của anh. Chưa từng đi bầu trước năm 2024, nhưng đúng vào năm đó, anh hạ quyết tâm bỏ phiếu cho ông.
Hiện tại, ưu tiên của Covey hoàn toàn thay đổi. Anh phải sống cách chỗ làm tại Hudsonville, khu ngoại ô sầm uất phía tây thành phố Grand Rapids, bang Michigan, hơn một giờ đi xe chỉ vì giá thuê nhà rẻ hơn. Tuy nhiên, giá xăng leo thang khiến quãng đường đi làm trở thành ác mộng.
Anh đành đổi chiếc bán tải sang ôtô con, nhưng người đồng nghiệp đi chung xe để chia tiền xăng lại vừa chuyển việc. Covey cùng bạn gái đang ráo riết tìm thuê nhà gần chỗ làm hơn nhưng chưa thể tìm được vì giá quá đắt đỏ.
Covey thừa nhận mình thậm chí còn chưa tính đến chuyện có đi bầu cử hay không. "Đáng lẽ tôi phải quan tâm hơn, nhưng giờ duy trì cuộc sống thôi đã hụt hơi rồi", anh nói.
Tổng thống Trump đứng trên sân khấu dõi theo ca sĩ biểu diễn tại Đại hội Bầu cử giữa kỳ 2026 của đảng Cộng hòa ở Dallas, Texas, ngày 10/9. Ảnh: AFP
Bob Harrison, 76 tuổi, ủy viên hội đồng hạt Berrien, cho rằng lực lượng trung thành cốt lõi vẫn không lay chuyển, nhưng đảng Cộng hòa "đã đánh mất ủng hộ từ những người trung lập như tôi, những cử tri biết suy tính, cân nhắc và sẵn sàng chia đều phiếu bầu cho cả hai bên".
Warren Stewart, 69 tuổi, thợ phục chế nhà cũ tại Stevensville, Michigan, cũng không khỏi hoài nghi. Ông từng tin Tổng thống Trump đang nỗ lực "cải tổ" đất nước, nhưng giờ lại lung lay.
"Rốt cuộc Tổng thống có thực sự biết mình đang làm gì không?", ông nói. Stewart tuyên bố sẽ không bầu cho đảng Dân chủ, nhưng việc tiếp tục bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa cũng khiến ông đắn đo.
"Tôi vừa tốn tới 60 USD cho những món tạp hóa mà bình thường chỉ có giá 30 USD, giờ thì chuẩn bị đi đổ xăng với giá 1,32 USD mỗi lít", ông cho hay. "Cảm giác như họ đang đưa sức chịu đựng của người dân ra làm thí nghiệm vậy".
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, AP)
******
Putin chuyển 'quan điểm hòa bình của Iran' cho ông Trump
Tổng thống Putin thảo luận về Iran với người đồng cấp Trump, truyền đạt ý kiến của Tehran về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Washington.
"Tổng thống Vladimir Putin đã phối hợp với Tổng thống Iran và truyền đạt quan điểm của Tehran cho Tổng thống Donald Trump về một giải pháp khả thi đối với xung đột", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, đề cập nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Mỹ trước đó một ngày.
Ông Peskov không nêu cụ thể thông điệp của Iran, cũng như phản hồi của Tổng thống Trump.
Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: AFP
Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cho biết cuộc điện đàm kéo dài một tiếng rưỡi, trong đó tình hình Iran là một trong các nội dung được trao đổi. "Lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng các giải pháp ngoại giao liên quan vấn đề Iran vẫn chưa cạn kiệt. Có khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran thông qua đàm phán và nên tận dụng điều này", ông nói.
Tổng thống Putin còn nói với người đồng cấp Trump rằng đề xuất "Nga tiếp nhận uranium làm giàu của Iran" vẫn còn hiệu lực. Theo ông Ushakov, lãnh đạo Nga và Mỹ đều không muốn cúp máy trước và làm điều này "cùng một lúc".
Tổng thống Putin hôm 8/10 gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ở Turkmenistan, cho biết sẽ "làm mọi thứ có thể" để giúp chấm dứt xung đột Trung Đông và đánh giá Iran đã thực hiện "những nỗ lực thật sự" nhằm kết thúc cuộc chiến.
"Chúng tôi đang tham gia đối thoại, nhưng cứ đàm phán với Mỹ thì họ lại tấn công", ông Pezeshkian phát biểu trong cuộc gặp.
Lãnh đạo Iran cho biết Tehran muốn thấy "khuôn khổ cuối cùng" để chấm dứt chiến sự, cáo buộc Washington tìm cách áp đặt quan điểm và chính sách của mình lên mọi quốc gia. "Nếu Mỹ kiên quyết theo đuổi cách tiếp cận đơn phương thì không thể đạt được giải pháp", ông nói.
Tổng thống Pezeshkian ngày 9/10 tuyên bố hòa đàm chỉ có thể thành công khi không có sức ép hay đe dọa. "Đàm phán được tiến hành dưới cái bóng của vũ lực không phải là đàm phán, mà là áp đặt và cưỡng ép", ông cho hay, nhấn mạnh các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sẽ gây ảnh hưởng đến thương mại, kết nối, năng lượng và trật tự trong khu vực.
Tổng thống Pezeshkian (trái) gặp Tổng thống Putin tại Turkmenistan hôm 8/10. Ảnh: AP
Nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc xung đột Trung Đông đã bị đình trệ từ mùa hè. Hai nước hồi tháng 6 đạt được bản ghi nhớ về khuôn khổ chấm dứt xung đột, nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ do tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz và các đợt tấn công qua lại giữa hai bên.
Mỹ gần đây giảm bớt hoạt động quân sự để tập trung vào gây sức ép về kinh tế và chưa tập kích Iran kể từ ngày 1/9. Dù vậy, các cuộc đối thoại gián tiếp vừa qua bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không đạt được đột phá nào.
Phạm Giang (Theo AFP, TASS)
*****
Thương mại: Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đạt « đồng thuận » về ô tô hybrid
Sau hai ngày đàm phán, hôm qua, 09/10/2026, Bắc Kinh và Bruxelles cùng thông báo một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Trung Quốc chấp nhận « điều hòa » lượng xe hơi hybrid nhập vào Liên Hiệp Châu Âu (EU), đồng thời giảm thuế cho một số mặt hàng của EU xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hành động này có thể ngăn chặn hàng triệu xe ô tô Trung Quốc tràn vào thị trường EU trong những năm tới. Số lượng kỷ lục – 20 thương hiệu Trung Quốc – tham gia Triển lãm Ô tô Paris vào tuần tới, đã cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng ngành sản xuất ô tô Trung Quốc, đe dọa thế cạnh tranh của các nhà sản xuất tại châu Âu. Theo Reuters, trong quý II/2026, các thương hiệu Trung Quốc chiếm hơn 26% thị trường xe hybrid ở Tây Âu so với mức 2,2% cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, Bắc Kinh cũng áp dụng theo điều khoản tối huệ quốc, giảm thuế đối với một số sản phẩm của EU và cho biết sẽ nới lỏng một số điều kiện về xuất khẩu đất hiếm. Đây là một bước tiến đầu tiên trong nỗ lực tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai bên, được khởi động cách nay vài tháng. Liên Âu và Trung Quốc dự trù một cuộc họp thứ ba vào tháng 3/2027.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Broadhurst tường thuật :
« Ngăn chặn dòng xe ô tô hybrid Trung Quốc vào Châu Âu : Đây là thành tựu chính được Maros Sefcovic, ủy viên thương mại châu Âu thương mại công bố. Thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu dòng xe hybrid thông thường và xe hybrid sạc điện trong vòng bốn năm.
Quảng cáo
Ông nói : "Theo các dự phóng của chúng tôi, điều này tương ứng với việc giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc điện sang Liên Âu so với kịch bản không gì thay đổi. Biện pháp này thực sự ngăn chặn nhiều triệu xe từ Trung Quốc đổ sang Liên Âu."
Bắc Kinh đánh giá các cuộc thảo luận là "thực tế và mang tính xây dựng", nhưng không nêu chi tiết về đồng thuận này. Cơ chế này vẫn cần được trình bày trước các nhà lãnh đạo châu Âu.
Một nhượng bộ khác cũng được công bố : Bắc Kinh sẽ giảm một số thuế hải quan đối với nhiều loại hàng hóa của Liên Âu, giúp tiết kiệm cho nhiều nhà xuất khẩu châu Âu.
Ông Maros Sefcovic cho biết tiếp : "Các mặt hàng được giảm thuế bao gồm từ phụ tùng ô tô đến dầu ô liu và giày dép, có tổng trị giá khoảng 4 tỷ euro, với khoảng 225 triệu euro tiết kiệm tiền thuế."
Lịch trình và các mức thuế mới vẫn chưa hoàn thiện. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng tiếp tục nới lỏng các giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, những mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp châu Âu.
Bruxelles hoan nghênh bước tiến đầu tiên này. Tuy nhiên, trước tình trạng thâm hụt thương mại khoảng một tỷ euro mỗi ngày, ủy viên châu Âu cảnh báo : Nếu đối thoại không hiệu quả, Liên Hiệp Châu Âu sẽ sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại của mình »
*******
Bàn ra tán vào (0)
Tin Tức ngày 11 tháng 10 -2026

*********
Mỹ cảnh báo ngừng chia sẻ tình báo nếu Ukraine còn nhắm vào nhà máy lọc dầu Nga
Phía Mỹ đã cảnh báo về khả năng ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine nếu Kiev còn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Theo hãng thông tấn Axios, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 9/10 đã có cuộc họp kéo dài khoảng 8 tiếng ở Miami với phái đoàn Ukraine.
Trong cuộc gặp, các đặc phái viên Mỹ đã thông báo với Ukraine về việc Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, đồng thời cảnh báo Kiev có thể bị ngắt kết nối khỏi hệ thống tình báo của Mỹ nếu còn nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
"Ông Witkoff và ông Kushner nói quyết định của Tổng thống Trump xuất phát từ việc Ukraine nhiều lần phớt lờ những đề nghị ngừng tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga, điều đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ", nguồn tin của Axios cho biết.

Axios sau đó cũng dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ rằng, Tổng thống Trump quyết định đạt thỏa thuận về dầu diesel với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phớt lờ khoảng 6 yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Nga.
"Ông Zelensky đã đánh giá sai tình hình. Ông ấy đã làm xói mòn thiện chí mà bản thân xây dựng được với Tổng thống Donald Trump suốt 6 tháng qua", một quan chức Mỹ nói với Axios.
Trước đó, Tổng thống Trump từng khẳng định rằng những đợt tập kích của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu Nga mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt diesel trên toàn cầu, không phải xung đột Trung Đông.
Ở thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về báo cáo của Axios. Theo kế hoạch dự kiến, ông Witkoff và ông Kushner có thể tới Moscow vào cuối tháng 10 để tiến hành một vòng đàm phán khác với Tổng thống Putin.
*********
Ông Trump chọn một người hâm mộ làm thư ký báo chí Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 cho biết đã chọn Katie Zacharia, một nhà bình luận theo quan điểm bảo thủ, nhân vật mà ông gọi là "người hâm mộ trung thành" làm thư ký báo chí Nhà Trắng.

Theo báo Guardian, bà Zacharia đã được bổ nhiệm vào vị trí phát ngôn viên nổi bật nhất của chính quyền Trump. Bà Zacharia sẽ thay thế bà Karoline Leavitt, người đã rời vị trí vào cuối tháng 8 sau khi sinh con thứ hai.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi vô cùng vinh dự khi vừa bổ nhiệm Katie Zacharia làm thư ký báo chí. Cô ấy có hồ sơ ủng hộ hoàn hảo, luôn là người ủng hộ trung thành và xuất sắc ngay từ đầu. Cô ấy cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt và thành viên của phong trào MAGA!”. Ông Trump nhắc đến khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Quyết định trên đã đưa bà Zacharia vào vị trí trung tâm trong nỗ lực định hình dư luận của Nhà Trắng về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Việc này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục và đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.
Ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ đi bầu như thể tên ông có trên lá phiếu, biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu ý kiến về nhiệm kỳ tổng thống của mình giữa lúc người dân bất bình về tình hình kinh tế và cuộc xung đột với Iran.
Bà Zacharia từng làm phát ngôn viên cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và hiện là cố vấn truyền thông tại Tập đoàn Trump Media & Technology Group, công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social được ông Trump sử dụng để chính thức công bố quyết định bổ nhiệm bà.
Quyết định này phần nào gây bất ngờ tại Washington sau nhiều tuần xuất hiện đồn đoán về người sẽ thay thế bà Leavitt. Một số nguồn tin cho rằng Scott Jennings, nhà bình luận truyền hình bảo thủ, là ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, những người hoài nghi nhận định việc ông Jennings từng chỉ trích tổng thống có thể trở thành trở ngại.
Bà Zacharia đã tham gia các hoạt động của đảng Cộng hòa trong nhiều năm. Bà học tại Đại học Pepperdine và từng giữ chức Chủ tịch tổ chức Sinh viên Cộng hòa tại trường. Trong thời gian ông George W. Bush làm Tổng thống Mỹ, bà Zacharia từng thực tập tại Văn phòng Các vấn đề chính trị của Nhà Trắng, đồng thời thực tập tại Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa.
Bà Zacharia nhận bằng luật tại Đại học Pepperdine vào năm 2011. Bà Zacharia thường xuyên xuất hiện với tư cách khách mời bình luận trên đài Fox News, nhiều lần quảng bá hoặc bảo vệ các chính sách của ông Trump, đồng thời chỉ trích gay gắt đảng Dân chủ.
Bà kết hôn với nhà sản xuất phim Tyler Zacharia và có 4 người con.
********
Cộng đồng quốc tế phản ứng trái ngược khi Mỹ trừng phạt ICC
Liên Hợp Quốc và một số quốc gia châu Âu đã phản đối việc Mỹ trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), trong khi Israel lại ủng hộ động thái của Washington.
Theo Times of Israel, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/10 tuyên bố rằng Washington sẽ phong tỏa mọi tài sản của ICC nằm trong phạm vi tài phán của Mỹ, đồng thời cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với "tòa án bất hảo này".
"Các biện pháp trừng phạt là cần thiết để bảo vệ quân nhân và quan chức Mỹ trước nguy cơ bị truy tố từ một tòa án mà chúng ta chưa bao giờ tham gia. Tổng thống Donald Trump sẽ không bao giờ cho phép ICC truy tố công dân Mỹ. Hoặc là ICC chấm dứt những động thái đe dọa, hoặc chúng tôi sẽ chấm dứt ICC", ông Rubio cho biết.
Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ đã nêu rõ những "bước đi thiện chí" mà họ mong đợi từ ICC, nhưng cơ quan này vẫn không thay đổi thái độ trong suốt một năm qua. Ông Rubio cũng kêu gọi các đồng minh của Mỹ là thành viên ICC kiềm chế tòa án này, nếu không muốn Washington có các biện pháp cứng rắn hơn.

Theo truyền thông Mỹ, lệnh trừng phạt mới của Washington yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân Mỹ đang giao dịch hoặc làm ăn với ICC có 6 tháng để chấm dứt hoạt động với cơ quan này.
Ngay lập tức, ICC đã lên tiếng bác bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ, nhấn mạnh rằng tòa án sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao. "Quyết định của Mỹ là cuộc tấn công nhằm vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật và những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế", phía ICC cho hay.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tỏ ra quan ngại sâu sắc về những tác động có thể xảy ra từ các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Washington, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với ICC để bảo đảm tòa án tiếp tục hoạt động hiệu quả.
Về phía Hà Lan, nơi đặt trụ sở của ICC, Thủ tướng Rob Jetten đã kêu gọi các bên tìm cách giải quyết bất đồng trong 6 tháng tới. Ngoại trưởng Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italia, Nhật Bản và Anh cũng ra tuyên bố chung cam kết sự ủng hộ với ICC.
Trái ngược với châu Âu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại công khai ủng hộ quyết định của Mỹ. "Tôi hoan nghênh Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio vì đã đưa ra quyết định đúng đắn. ICC không phải một tòa án thực sự, mà là tổ chức mang tính chính trị", nhà lãnh đạo Israel nói.
******
'Sóng đỏ ngược dòng' đe dọa đảng Cộng hòa
Tâm lý mệt mỏi, bất mãn đang khiến nhiều cử tri Cộng hòa quay lưng với bầu cử giữa kỳ, kích hoạt "sóng đỏ ngược dòng" đe dọa đảng này.
Tại vùng nông thôn phía tây nam bang Michigan, nơi được coi là thành trì lâu đời của đảng Cộng hòa, những tấm biển quảng cáo nông sản còn xuất hiện nhiều hơn cả biển cổ động tranh cử, dù cuộc bầu cử giữa kỳ định đoạt cục diện tại quốc hội Mỹ sắp diễn ra.
Một số cử tri Cộng hòa từng ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại Michigan cho hay họ đã không còn chú ý tới cuộc bầu cử. "Mọi người giờ chỉ lo cho cuộc sống thường nhật", Lindsay Kronemeyer, 35 tuổi, người mẹ hai con theo đạo Cơ Đốc bảo thủ đang làm trong ngành xây dựng, nói.
"Tôi không còn nghe thấy các thành viên đảng Cộng hòa ở đây bàn tán 'ông Trump thế này, ông Trump thế kia' nữa. Ông ấy không còn tồn tại trong đầu tôi", Kronemeyer cho biết thêm.
Charlie Cook, người sáng lập tổ chức phân tích chính trị độc lập Cook Political Report tại Washington, cho hay các cuộc thăm dò cho thấy ngày càng nhiều địa phương ở Mỹ nghiêng về phía đảng Dân chủ khi cuộc bầu cử giữa kỳ đến gần. Ở những nơi ông Trump từng thắng với tỷ lệ cách biệt, các ứng viên Cộng hòa giờ đây đang gặp nhiều khó khăn.
Một số thành viên đảng Dân chủ bắt đầu nói về "làn sóng xanh" có thể giúp họ chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ. "Điều này có thể đến từ chính những cử tri Cộng hòa quyết định không đi bỏ phiếu vì thất vọng với Tổng thống Trump. Hiện tượng này được gọi là 'sóng đỏ ngược dòng'", Cook viết.
Người ủng hộ theo dõi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động cử tri ở thành phố Durant, bang Oklahoma, hôm 1/10. Ảnh: AFP
Jim Pasek, công nhân nghỉ hưu sống tại thị trấn nhỏ Gobles, bang Michigan, từng hai lần bỏ phiếu cho ông Trump. Nhưng giờ đây, ông không khỏi hoang mang trước loạt chính sách của Tổng thống.
"Tôi thấy không thể hiểu nổi ông ấy", Pasek, 80 tuổi, cho hay. "Vì thế, tôi đâm ra chán nản rồi ngó lơ luôn".
Theo nhà phân tích chính trị Cook, "sóng đỏ ngược dòng" có thể giúp đảng Dân chủ chiến thắng, không phải do uy tín từ các ứng viên của họ, mà do thương hiệu Trump đang suy yếu. "Hệ quả là một dòng nước ngược sẽ nhấn chìm không ít chính trị gia Cộng hòa", Cook nhấn mạnh.
"Ông Trump bảo 'hãy bầu như thể có tên tôi trên phiếu', nên tôi làm đúng như vậy, tôi không đi bầu", Brandon Tremaine, cử tri 24 tuổi từng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2020, nói. "Bạn không thể cam kết hòa bình rồi lại lao vào các cuộc chiến, đẩy người dân vào khó khăn còn lính Mỹ thì bỏ mạng nơi xứ người".
"Mọi người quá mệt mỏi với chiêu bài chia rẽ của ông Trump", Al Pscholka, cựu nghị sĩ Cộng hòa bang Michigan, nhận định.
Dấu hiệu đáng báo động tại các 'thành trì an toàn'
Nỗi lo mất cử tri lan sang cả những nơi được coi là thành trì vững chắc nhất của đảng Cộng hòa. Hạ nghị sĩ Bill Huizenga, người từng 4 lần thắng áp đảo tại khu vực bầu cử ở tây Michigan, đang phải căng mình đối đầu với đối thủ Dân chủ có nguồn lực tài chính dồi dào.
Nancy DeBoer, nữ hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Michigan, cũng đang đối mặt cuộc đua cam go trước Joseph McClusky, cựu sinh viên Đại học Hope, ngôi trường tư thục Cơ Đốc giáo bảo thủ tại thị trấn Holland.
"Thật không thể tin nổi là cậu ấy lại làm tốt đến thế", Rob Pocock, giảng viên trường Hope, người từng dạy McClusky, nói. Ông cho biết tại hạt Ottawa, số lượng biển cổ động cho đảng Dân chủ dựng trước sân nhà người dân đang bùng nổ chưa từng thấy.
Dù vậy, những cuộc bầu cử gần đây cho thấy các cuộc thăm dò chưa chắc phản ánh đúng thực tế. Nhóm cử tri trung thành với ông Trump thường phớt lờ khảo sát, và những người bất mãn với đảng Cộng hòa có thể sẽ đi bỏ phiếu vào phút chót nếu nhận thấy phe Dân chủ sẽ thắng thế.
Số liệu hiện chưa quá chênh lệch, khi các cuộc thăm dò cho thấy 61% cử tri Dân chủ chắc chắn đi bỏ phiếu, so với mức 56% của phe Cộng hòa. Nhưng tại các khu vực giằng co, cách biệt nhỏ này cũng đủ xoay chuyển cục diện.
Tây Michigan, quê hương cựu tổng thống Gerald Ford, có thể đang chứng kiến sự suy giảm của phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA). Các thành viên phong trào bảo thủ này từng giành tới 8 trên 11 ghế tại Hội đồng hạt Ottawa và chiếm thế áp đảo trong bộ máy đảng Cộng hòa bang Michigan.
Giờ đây, phe MAGA chỉ còn giữ được 3 ghế tại Hội đồng hạt Ottawa. Họ cũng liên tiếp đánh mất các vị trí then chốt tại hạt Berrien và Kent.
"Tôi nghĩ nội bộ đảng Cộng hòa đang quay về với thực tế, rằng chúng tôi vẫn cần lực lượng truyền thống", Kronemeyer nói.
Kronemeyer từng tranh cử nghị sĩ bang năm 2022 và xông xáo gõ cửa từng nhà vận động cho ông Trump suốt các năm 2016, 2020. Tuy nhiên, gần đây, cô thừa nhận không còn thiết tha theo dõi Tổng thống nữa.
Cạn kiệt năng lượng
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày ông Trump khuấy đảo chính trường Mỹ với các thông điệp dân túy kinh tế, đánh trúng tâm lý người dân và lôi kéo hàng triệu cử tri thuộc tầng lớp lao động.
"Ông ấy từng là cả một nguồn năng lượng bùng nổ", Pasek nhớ lại. "Ai cũng cảm nhận được. Ai cũng thấy rõ điều đó".
Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30/9. Ảnh: AP
Giờ đây, Pasek lại bất bình khi chứng kiến Tổng thống khơi mào cuộc chiến với Iran, kéo theo giá xăng tăng vọt, dù ông từng cam kết chỉ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho người dân Mỹ.
"Giữa lúc người dân đang chao đảo vì chi phí tiêu dùng leo thang, ông ấy lại say mê nói về mấy phòng đại tiệc xa hoa hay khải hoàn môn hoành tráng", Pasek cho hay. "Rõ ràng, Tổng thống đã rời xa tầng lớp bình dân rồi".
Ngồi nói chuyện với Pasek trong một nhà hàng, Jeff Gilbert, cử tri bảo thủ ở Michigan, thừa nhận đã bỏ theo dõi thời sự, dành nhiều thời gian dắt chó đi dạo. Dù vậy, ông khẳng định vẫn ủng hộ ông Trump, tin rằng Tổng thống đã có kế hoạch đối phó với Iran.
"Lúc nào cũng tuyên bố có kế hoạch, nhưng có bao giờ nói rõ ra đâu. Ông ấy bảo rằng vài đồng lẻ không thấm vào đâu, nhưng nó đang bóp nghẹt dân thường đấy!", Pasek phản bác, đề cập tới tình trạng giá nhiên liệu tăng cao tại Mỹ.
Ông kể mỗi lần lái xe vào thị trấn lại thấy có người phải sống lay lắt trong ôtô ở bãi đỗ. Ông lo cho cô cháu gái 28 tuổi, dù đã tốt nghiệp đại học bang Michigan và làm một lúc ba công việc nhưng vẫn không thể mua nhà.
Bầu không khí chán nản lan rộng ngay trong nội bộ đảng ở địa phương. Doug Koopman, ủy viên ban chấp hành đảng Cộng hòa hạt Kent, cho biết họ đang chật vật tìm lực lượng nòng cốt cho bầu cử giữa kỳ. Không còn tình nguyện viên nào mặn mà nhận tờ rơi đi gõ cửa từng nhà, khiến các túi tài liệu chất đống, nằm phủ bụi ngay tại trụ sở.
"Đảng Cộng hòa đang cạn sạch năng lượng", ông nói.
Sebastian Covey, 24 tuổi, nhân viên làm vườn, vẫn còn nhớ thời điểm Tổng thống Trump từng "làm mưa làm gió" khắp các bảng tin mạng xã hội của anh. Chưa từng đi bầu trước năm 2024, nhưng đúng vào năm đó, anh hạ quyết tâm bỏ phiếu cho ông.
Hiện tại, ưu tiên của Covey hoàn toàn thay đổi. Anh phải sống cách chỗ làm tại Hudsonville, khu ngoại ô sầm uất phía tây thành phố Grand Rapids, bang Michigan, hơn một giờ đi xe chỉ vì giá thuê nhà rẻ hơn. Tuy nhiên, giá xăng leo thang khiến quãng đường đi làm trở thành ác mộng.
Anh đành đổi chiếc bán tải sang ôtô con, nhưng người đồng nghiệp đi chung xe để chia tiền xăng lại vừa chuyển việc. Covey cùng bạn gái đang ráo riết tìm thuê nhà gần chỗ làm hơn nhưng chưa thể tìm được vì giá quá đắt đỏ.
Covey thừa nhận mình thậm chí còn chưa tính đến chuyện có đi bầu cử hay không. "Đáng lẽ tôi phải quan tâm hơn, nhưng giờ duy trì cuộc sống thôi đã hụt hơi rồi", anh nói.
Tổng thống Trump đứng trên sân khấu dõi theo ca sĩ biểu diễn tại Đại hội Bầu cử giữa kỳ 2026 của đảng Cộng hòa ở Dallas, Texas, ngày 10/9. Ảnh: AFP
Bob Harrison, 76 tuổi, ủy viên hội đồng hạt Berrien, cho rằng lực lượng trung thành cốt lõi vẫn không lay chuyển, nhưng đảng Cộng hòa "đã đánh mất ủng hộ từ những người trung lập như tôi, những cử tri biết suy tính, cân nhắc và sẵn sàng chia đều phiếu bầu cho cả hai bên".
Warren Stewart, 69 tuổi, thợ phục chế nhà cũ tại Stevensville, Michigan, cũng không khỏi hoài nghi. Ông từng tin Tổng thống Trump đang nỗ lực "cải tổ" đất nước, nhưng giờ lại lung lay.
"Rốt cuộc Tổng thống có thực sự biết mình đang làm gì không?", ông nói. Stewart tuyên bố sẽ không bầu cho đảng Dân chủ, nhưng việc tiếp tục bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa cũng khiến ông đắn đo.
"Tôi vừa tốn tới 60 USD cho những món tạp hóa mà bình thường chỉ có giá 30 USD, giờ thì chuẩn bị đi đổ xăng với giá 1,32 USD mỗi lít", ông cho hay. "Cảm giác như họ đang đưa sức chịu đựng của người dân ra làm thí nghiệm vậy".
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, AP)
******
Putin chuyển 'quan điểm hòa bình của Iran' cho ông Trump
Tổng thống Putin thảo luận về Iran với người đồng cấp Trump, truyền đạt ý kiến của Tehran về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Washington.
"Tổng thống Vladimir Putin đã phối hợp với Tổng thống Iran và truyền đạt quan điểm của Tehran cho Tổng thống Donald Trump về một giải pháp khả thi đối với xung đột", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, đề cập nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Mỹ trước đó một ngày.
Ông Peskov không nêu cụ thể thông điệp của Iran, cũng như phản hồi của Tổng thống Trump.
Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: AFP
Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cho biết cuộc điện đàm kéo dài một tiếng rưỡi, trong đó tình hình Iran là một trong các nội dung được trao đổi. "Lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng các giải pháp ngoại giao liên quan vấn đề Iran vẫn chưa cạn kiệt. Có khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran thông qua đàm phán và nên tận dụng điều này", ông nói.
Tổng thống Putin còn nói với người đồng cấp Trump rằng đề xuất "Nga tiếp nhận uranium làm giàu của Iran" vẫn còn hiệu lực. Theo ông Ushakov, lãnh đạo Nga và Mỹ đều không muốn cúp máy trước và làm điều này "cùng một lúc".
Tổng thống Putin hôm 8/10 gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ở Turkmenistan, cho biết sẽ "làm mọi thứ có thể" để giúp chấm dứt xung đột Trung Đông và đánh giá Iran đã thực hiện "những nỗ lực thật sự" nhằm kết thúc cuộc chiến.
"Chúng tôi đang tham gia đối thoại, nhưng cứ đàm phán với Mỹ thì họ lại tấn công", ông Pezeshkian phát biểu trong cuộc gặp.
Lãnh đạo Iran cho biết Tehran muốn thấy "khuôn khổ cuối cùng" để chấm dứt chiến sự, cáo buộc Washington tìm cách áp đặt quan điểm và chính sách của mình lên mọi quốc gia. "Nếu Mỹ kiên quyết theo đuổi cách tiếp cận đơn phương thì không thể đạt được giải pháp", ông nói.
Tổng thống Pezeshkian ngày 9/10 tuyên bố hòa đàm chỉ có thể thành công khi không có sức ép hay đe dọa. "Đàm phán được tiến hành dưới cái bóng của vũ lực không phải là đàm phán, mà là áp đặt và cưỡng ép", ông cho hay, nhấn mạnh các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sẽ gây ảnh hưởng đến thương mại, kết nối, năng lượng và trật tự trong khu vực.
Tổng thống Pezeshkian (trái) gặp Tổng thống Putin tại Turkmenistan hôm 8/10. Ảnh: AP
Nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc xung đột Trung Đông đã bị đình trệ từ mùa hè. Hai nước hồi tháng 6 đạt được bản ghi nhớ về khuôn khổ chấm dứt xung đột, nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ do tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz và các đợt tấn công qua lại giữa hai bên.
Mỹ gần đây giảm bớt hoạt động quân sự để tập trung vào gây sức ép về kinh tế và chưa tập kích Iran kể từ ngày 1/9. Dù vậy, các cuộc đối thoại gián tiếp vừa qua bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không đạt được đột phá nào.
Phạm Giang (Theo AFP, TASS)
*****
Thương mại: Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đạt « đồng thuận » về ô tô hybrid
Sau hai ngày đàm phán, hôm qua, 09/10/2026, Bắc Kinh và Bruxelles cùng thông báo một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Trung Quốc chấp nhận « điều hòa » lượng xe hơi hybrid nhập vào Liên Hiệp Châu Âu (EU), đồng thời giảm thuế cho một số mặt hàng của EU xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hành động này có thể ngăn chặn hàng triệu xe ô tô Trung Quốc tràn vào thị trường EU trong những năm tới. Số lượng kỷ lục – 20 thương hiệu Trung Quốc – tham gia Triển lãm Ô tô Paris vào tuần tới, đã cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng ngành sản xuất ô tô Trung Quốc, đe dọa thế cạnh tranh của các nhà sản xuất tại châu Âu. Theo Reuters, trong quý II/2026, các thương hiệu Trung Quốc chiếm hơn 26% thị trường xe hybrid ở Tây Âu so với mức 2,2% cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, Bắc Kinh cũng áp dụng theo điều khoản tối huệ quốc, giảm thuế đối với một số sản phẩm của EU và cho biết sẽ nới lỏng một số điều kiện về xuất khẩu đất hiếm. Đây là một bước tiến đầu tiên trong nỗ lực tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai bên, được khởi động cách nay vài tháng. Liên Âu và Trung Quốc dự trù một cuộc họp thứ ba vào tháng 3/2027.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Broadhurst tường thuật :
« Ngăn chặn dòng xe ô tô hybrid Trung Quốc vào Châu Âu : Đây là thành tựu chính được Maros Sefcovic, ủy viên thương mại châu Âu thương mại công bố. Thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu dòng xe hybrid thông thường và xe hybrid sạc điện trong vòng bốn năm.
Quảng cáo
Ông nói : "Theo các dự phóng của chúng tôi, điều này tương ứng với việc giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc điện sang Liên Âu so với kịch bản không gì thay đổi. Biện pháp này thực sự ngăn chặn nhiều triệu xe từ Trung Quốc đổ sang Liên Âu."
Bắc Kinh đánh giá các cuộc thảo luận là "thực tế và mang tính xây dựng", nhưng không nêu chi tiết về đồng thuận này. Cơ chế này vẫn cần được trình bày trước các nhà lãnh đạo châu Âu.
Một nhượng bộ khác cũng được công bố : Bắc Kinh sẽ giảm một số thuế hải quan đối với nhiều loại hàng hóa của Liên Âu, giúp tiết kiệm cho nhiều nhà xuất khẩu châu Âu.
Ông Maros Sefcovic cho biết tiếp : "Các mặt hàng được giảm thuế bao gồm từ phụ tùng ô tô đến dầu ô liu và giày dép, có tổng trị giá khoảng 4 tỷ euro, với khoảng 225 triệu euro tiết kiệm tiền thuế."
Lịch trình và các mức thuế mới vẫn chưa hoàn thiện. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng tiếp tục nới lỏng các giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, những mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp châu Âu.
Bruxelles hoan nghênh bước tiến đầu tiên này. Tuy nhiên, trước tình trạng thâm hụt thương mại khoảng một tỷ euro mỗi ngày, ủy viên châu Âu cảnh báo : Nếu đối thoại không hiệu quả, Liên Hiệp Châu Âu sẽ sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại của mình »
*******











.639271769361975969.png)





