Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 11 tháng 11 -2025:

xxx
KhongVua 2
**************

Thái Lan ngừng thực thi thỏa thuận hòa bình với Campuchia

Tuấn Trần

Theo tờ Bưu điện Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong một thông cáo đưa ra ngày 10/11 cho biết, lý do ông cho đình chỉ thực thi thỏa thuận hòa bình với phía Campuchia là bởi một nhóm quân nhân Thái Lan đã bị thương do mìn chống bộ binh trong khi tuần tra biên giới tại tỉnh Sisaket vào sáng nay.

USSSSS 1.jpg
Lễ ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Ông Anutin cho biết: “Một binh sĩ Thái Lan đã mất chân phải trong vụ nổ xảy ra lúc 9h30 sáng 10/11. Ba binh sĩ khác cũng bị thương. Tôi đã nhất trí với khuyến nghị từ Bộ Quốc phòng Thái Lan và các lực lượng vũ trang về việc đình chỉ thực thi thỏa thuận hòa bình. Những gì đã xảy ra thể hiện sự thù địch nhằm vào Thái Lan và là mối đe dọa an ninh. Dự kiến, tôi sẽ có chuyến thăm các quân nhân bị thương vào ngày 11/11 tại tỉnh Sisaket”.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit sau đó khẳng định, nhóm quân nhân nước này bị thương “bởi loại mìn vừa mới cài, do vụ nổ xảy ra tại tuyến đường tuần tra của binh sĩ Thái Lan”.

Giới chức quốc phòng Campuchia trong một tuyên bố chiều 10/11 tái khẳng định, nước này vẫn tuân thủ theo những điều khoản trong Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng trước. “Tuyên bố đó đóng vai trò là nền tảng để gây dựng lại lòng tin và thúc đẩy hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập giữa Campuchia và Thái Lan”.

Thái Lan và Campuchia ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình

Hôm nay (26/10), Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Malaysia.

**********

Ông Trump tuyên bố chia 'cổ tức' 2.000 USD cho người dân, Bộ trưởng Tài chính phải đính chính

THANH BÌNH

Sau khi Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng chia 'cổ tức' 2.000 USD từ thuế quan cho dân Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết số tiền này có thể chỉ là khoản giảm thuế, thay vì phát trực tiếp.

ông Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ở Washington D.C hôm 5-11 - Ảnh: REUTERS

Hôm 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng mỗi người dân Mỹ sẽ nhận được khoản "cổ tức" ít nhất 2.000 USD từ thuế quan, ngoại trừ những người có thu nhập cao. Ông cho rằng nước Mỹ hiện giàu có nhờ chính sách thuế quan của mình.

"Những người chống thuế quan là những kẻ ngốc nghếch! Chúng ta giờ là quốc gia giàu nhất, được tôn trọng nhất trên thế giới, gần như không có lạm phát, và thị trường chứng khoán đạt mức kỷ lục" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 9-11.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: "Mỗi người sẽ được trả cổ tức ít nhất 2.000 USD, không bao gồm những người có thu nhập cao!".

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài ABC News ngày 9-11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết ông chưa trao đổi với Tổng thống Trump về khoản cổ tức đề xuất nói trên.

Tuy nhiên, ông Bessent thông tin: "Khoản cổ tức 2.000 USD này có thể đến từ nhiều hình thức. Nó có thể chỉ là việc giảm thuế mà chúng ta đang chứng kiến trong chương trình nghị sự của Tổng thống, ví dụ như không đánh thuế tiền boa, tiền làm thêm giờ, an sinh xã hội, hay được khấu trừ khoản vay mua ô tô".

Theo tạp chí Newsweek, cho đến nay có rất ít thông báo chính thức về việc chính quyền ông Trump sẽ phân phát các khoản tiền kích thích kinh tế.

Một số người vẫn nghi ngờ, cho rằng chi phí của đề xuất trên có thể vượt quá số tiền thu được từ thuế quan. Hơn nữa, số phận của các khoản thuế quan này đang được Tòa án tối cao Mỹ quyết định.

Theo báo cáo hằng tháng mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, nước này đã thu khoảng 195 tỉ USD từ thuế quan trong năm tài chính 2025.

Trung tâm nghiên cứu Budget Lab tại Đại học Yale ước tính thuế quan có thể đem về cho Mỹ khoảng 2.500 tỉ USD trong 10 năm tới, trong khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự đoán con số này có thể lên tới 3.300 tỉ USD trong giai đoạn 2025 - 2035.

Nhà đầu tư tỉ phú John Arnold, đồng chủ tịch Công ty Arnold Ventures, cho rằng một khoản séc 2.000 USD cho mỗi người trưởng thành ở Mỹ - ngoại trừ khoảng 5% những người được coi là "có thu nhập cao" - sẽ tốn 513 tỉ USD.


***********

Tổng thống Ukraine nêu lý do 'không sợ' ông Trump

Hoài Linh

Dinh Tổng thống Ukraine mất điện 2 lần khi cuộc phỏng vấn diễn ra. Ảnh: Guardian.
Dinh Tổng thống Ukraine mất điện 2 lần khi cuộc phỏng vấn diễn ra. Ảnh: The Guardian. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với báo Guardian, ông Zelensky nói bản thân có mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ. 

Người đứng đầu Ukraine đã phủ nhận những thông tin cho rằng ông Trump đã ném bản đồ chiến sự sang một bên khi hai người có cuộc tranh cãi nảy lửa tại Nhà Trắng vào tháng 10. "Ông Trump không ném bất cứ thứ gì. Tôi chắc chắn về điều đó", ông Zelensky nhấn mạnh. 

Theo báo Financial Times, Tổng thống Mỹ được cho đã gây sức ép buộc ông Zelensky chấp nhận các điều khoản tối đa của Nga về việc chấm dứt xung đột và nói Moscow sẽ phá hủy Ukraine nếu Kiev không đồng ý. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc gặp diễn ra khác với đồn đoán này.

Trả lời phỏng vấn tại dinh tổng thống ở Kiev, ông Zelensky cho hay: "Tất cả mọi người trên thế giới đều sợ ông Trump... Đó là sự thật". 

Khi được hỏi, liệu điều đó có đúng với ông không, ông Zelensky trả lời: "Không... chúng tôi không phải kẻ thù của Mỹ. Chúng tôi là bạn. Vậy tại sao chúng tôi phải sợ. Ông Trump được người Mỹ bầu làm tổng thống, tôi cũng được người dân Ukraine bầu chọn. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người Mỹ. Mỹ là đối tác chiến lược của Ukraine trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ và thế kỷ. Hai nước có những giá trị chung". 

Vài giây sau khi cuộc phỏng vấn của ông Zelensky với báo Guardian diễn ra, dinh tổng thống Ukraine đã mất điện hai lần. Khi được hỏi liệu Anh và Liên minh châu Âu (EU) có hỗ trợ đủ cho Ukraine trước khi mùa đông lạnh giá và tối tăm ập tới hay chưa, ông Zelensky đáp: "Chưa bao giờ đủ. Chỉ đủ khi xung đột kết thúc. Chỉ đủ khi Tổng thống Nga Putin dừng lại". 

Hãng thông tấn Axios ngày 9/11 dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ tiết lộ, việc chuyển giao số vũ khí trị giá hơn 5 tỷ USD cho các thành viên EU, sau đó EU lại chuyển cho Ukraine đã bị trì hoãn vì chính phủ Mỹ đóng cửa. Sự chậm trễ này xuất phát từ việc Quốc hội Mỹ trì hoãn phê duyệt khi các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn tranh cãi về ngân sách, khiến chính phủ Mỹ trải qua thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này.


**********

Thái Lan sắp dẫn độ trùm lừa đảo bị Trung Quốc truy nã

Tòa án Thái Lan ra phán quyết dẫn độ trùm lừa đảo She Zhijiang về Trung Quốc "trong vòng 90 ngày", sau hơn 3 năm giam giữ.

Tòa phúc thẩm ở Bangkok hôm nay phán quyết giữ nguyên lệnh dẫn độ doanh nhân Trung Quốc She Zhijiang, 43 tuổi, về nước "trong vòng 90 ngày". She bị bắt ở Thái Lan từ tháng 8/2022 theo Thông báo đỏ của Interpol.

Giới chức Trung Quốc năm 2012 phát lệnh truy nã She, cáo buộc ông ta điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và đề nghị các nước thành viên Interpol hợp tác truy bắt.

Một tòa án hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ She sang Trung Quốc hồi tháng 5/2024, nhưng luật sư của ông ta kháng cáo vì cho rằng lệnh này bất hợp pháp. Vào tháng 10, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết lệnh dẫn độ là hợp pháp.

She sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc để "hầu tòa vì tội điều hành sòng bạc bất hợp pháp", tuyên bố của Viện Kiểm soát Thái Lan nêu rõ. Tuyên bố thêm rằng ông trùm này còn bị cáo buộc thành lập và điều hành 239 trang web cờ bạc với tổng số vốn lưu động hơn 12,63 nghìn tỷ baht (hơn 390 tỷ USD).

Doanh nhân Trung Quốc She Zhijiang. Ảnh: The Star

Ông trùm lừa đảo She Zhijiang. Ảnh: The Star

She cũng được cho là đã xây dựng và điều hành hai sòng bạc tại Shwe Kokko ở Myanmar và "dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia hoạt động cờ bạc" thông qua nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau.

Vào thời điểm bị bắt, She là người đứng đầu đế chế cờ bạc gồm một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 19,5 tỷ USD mang tên Shwe Kokko, nằm trên biên giới Thái Lan - Myanmar. Doanh nhân She, người mang cả quốc tịch Campuchia, phủ nhận mọi cáo buộc.

Hồi tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 9 công ty và các cá nhân liên quan đến Shwe Kokko, với cáo buộc tham gia mạng lưới lừa đảo và buôn người trong khu vực.

Các cơ sở lừa đảo đã bùng nổ ở khu vực biên giới vốn có an ninh lỏng lẻo của Myanmar. Nhiều người nước ngoài bị dụ dỗ tới đây thông qua các hình thức lừa tình hoặc lừa đảo tuyển dụng, trong khi một số tự nguyện đến làm việc. Đầu tháng này Trung Quốc đã kết án tử hình với 5 người vì liên quan đến băng đảng tội phạm bạo lực và các hoạt động lừa đảo ở khu vực Kokang, Myanmar.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)


**********

Cựu tổng thống Sarkozy nói cuộc sống ở tù như 'ác mộng'

Ông Sarkozy mô tả việc bị giam ở nhà tù là "cơn ác mộng", đề nghị được chấp hành phần còn lại của bản án tại nhà.

Trong phiên điều trần của tòa án Paris hôm nay, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, 70 tuổi, xuất hiện qua cuộc gọi video từ nhà tù, mặc áo màu xanh đậm và ngồi cạnh các luật sư. Phiên điều trần được tổ chức để xem xét đề nghị được tại ngoại của cựu tổng thống.

"Chuyện này thật khó khăn và chắc chắn rất khó khăn với bất kỳ tù nhân nào. Tôi thậm chí có thể nói là nó rất khắc nghiệt", ông Sarkozy nói và thêm rằng các nhân viên nhà tù đã giúp "cơn ác mộng này trở nên có thể chịu đựng được, bởi đó là một cơn ác mộng".

Ông Sarkozy ngồi tù từ ngày 21/10 tại nhà tù La Sante ở thủ đô Paris, trở thành cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) bị giam giữ. Ông ngồi tù cùng hai sĩ quan an ninh để đảm bảo an toàn theo cơ chế bảo vệ cựu nguyên thủ.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời phiên tòa ở Paris hôm 25/9. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời phiên tòa ở Paris hôm 25/9. Ảnh: AFP

Tại tòa, luật sư Christophe Ingrain, người đã vào thăm ông Sarkozy hàng ngày, cho rằng cựu tổng thống sẽ được an toàn hơn ở bên ngoài nhà tù. "Ông ấy đã đối mặt với những lời dọa giết, nghe thấy những tiếng la hét vào ban đêm và chứng kiến hoạt động can thiệp khẩn cấp ở buồng giam bên cạnh, khi một tù nhân tự làm mình bị thương", luật sư nói.

Công tố viên Damien Brunet đã đề nghị tòa án cho phép ông Sarkozy được tại ngoại trong thời gian chờ kháng cáo, cho rằng điều này không làm gia tăng "nguy cơ thông đồng và gây áp lực với nhân chứng", do bị cáo phải chịu giám sát tư pháp.

Thẩm phán sau đó ra phán quyết cho phép ông Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày ngồi tù.

Ông Sarkozy hôm 25/9 bị một tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc ông và các trợ lý hồi năm 2005 đạt thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi để huy động tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Đổi lại, ông Sarkozy cam kết giúp ông Gaddafi khôi phục hình ảnh trên trường quốc tế, sau khi Libya bị phương Tây cáo buộc đánh bom máy bay ở Scotland vào năm 1988 và một chiếc khác tại Niger hồi năm 1989, khiến hàng trăm hành khách thiệt mạng.

Phiên tòa phúc thẩm về phán quyết này dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau. Điều đó đồng nghĩa ông Sarkozy hiện tại vẫn được coi là vô tội và tòa phúc thẩm sẽ đánh giá mức độ cần thiết của biện pháp tạm giam trước khi xét xử.

Theo luật của Pháp, ông Sarkozy chỉ có thể bị giam nếu không còn cách nào khác để bảo vệ chứng cứ, ngăn việc tác động nhân chứng, trốn thoát, tái phạm hoặc để đảm bảo an toàn cho chính ông. Nếu không, ông sẽ được tại ngoại dưới sự giám sát của tòa, có thể bị quản thúc tại nhà và đeo vòng điện tử.

Thanh Tâm (Theo AFP, Guardian)


***********

Cựu tổng thống Yoon bị cáo buộc 'cố tình gây chuyện' với Triều Tiên

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cáo buộc ra lệnh cho UAV bay qua Triều Tiên để kích động căng thẳng, nhằm có cớ ban bố thiết quân luật.

Công tố viên Park Ji-young ngày 10/11 cho biết nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố ông Yoon với cáo buộc "lạm quyền và hỗ trợ kẻ thù", bởi việc ông ra lệnh cho quân đội triển khai máy bay không người lái hoạt động trên vùng trời Triều Tiên là động thái nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng và lợi dụng phản ứng đó để áp lệnh thiết quân luật.

Theo bà Park, cựu tổng thống Yoon và hai quan chức quốc phòng cấp cao là cựu bộ trưởng quốc phòng Kim Yong-huyn cụng cựu lãnh đạo cơ quan phản gián quân đội Yeon In-hyung "đã âm mưu tạo điều kiện để ban bố thiết quân luật khẩn cấp, làm tăng nguy cơ đối đầu vũ trang với Triều Tiên và gây tổn hại cho lợi ích quân sự của Hàn Quốc".

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trình diện tòa án ở Seoul ngày 26/9. Ảnh:Yonhap

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trình diện tòa án ở Seoul ngày 26/9. Ảnh:Yonhap

Bà cho hay nhóm công tố đã tìm được bằng chứng thuyết phục là bản ghi nhớ trong điện thoại của ông Yoon được viết hồi tháng 10/2024, trong đó ghi chú những cụm từ "tạo ra tình hình bất ổn", "thiết bị bay không người lái", "các mục tiêu như Bình Nhưỡng" hoặc thành phố cảng Wonsan. Bà Park không tiết lộ thêm vì nguy cơ rò rỉ bí mật quân sự.

Triều Tiên từng cáo buộc Seoul sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) thả truyền đơn xuống thủ đô Bình Nhưỡng ba lần trong tháng 10/2024. Ông Kim khi đó phủ nhận một cách mơ hồ, nhưng quân đội Hàn Quốc sau này lại tuyên bố không thể xác nhận thông tin mà Bình Nhưỡng đưa ra có chính xác hay không.

Căng thẳng leo thang mạnh vào thời điểm đó, khi Triều Tiên đe dọa đáp trả bằng vũ lực. Khi ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, ông Yoon đề cập đến "mối đe dọa từ Triều Tiên", gọi quốc hội là "sào huyệt tội phạm" và "thế lực chống nhà nước".

Cựu tổng thống điều binh sĩ vũ trang tới trụ sở quốc hội để ngăn chặn các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ thiết quân luật nhưng thất bại. Ông Yoon bị bắt trong một cuộc đột kích vào rạng sáng hồi tháng 1, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt.

Ông bị phế truất vào tháng 4 và đang bị xét xử tội nổi loạn cùng các tội khác liên quan tới tuyên bố thiết quân luật. Ông Kim và ông Yeo bị truy tố với cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong việc để ông Yoon ban bố thiết quân luật.

Seoul và Bình Nhưỡng vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật, do Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. Quan hệ giữa hai bên căng thẳng hơn sau khi ông Yoon nhậm chức tổng thống hồi tháng 5/2022.

Hồng Hạnh (Theo AFP, AP)


*********

Nhật Bản, Trung Quốc 'khẩu chiến' vì phát biểu liên quan Đài Loan

Nhật Bản và Trung Quốc cùng lên tiếng phản đối lẫn nhau liên quan đến bình luận của Thủ tướng Takaichi Sanae về khả năng Nhật Bản ứng phó nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Nhật Bản, Trung Quốc 'khẩu chiến' vì phát biểu liên quan Đài Loan - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Kyodo, trong cuộc họp với các nghị sĩ ngày 8-11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhận định rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan "có thể trở thành tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản".

Ngay sau đó, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka - ông Xue Jian - đã đăng bài viết trên mạng xã hội X đề cập đến phát biểu của bà Takaichi về khả năng Nhật Bản ứng phó nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Dù bài đăng này sau đó đã gỡ bỏ, nó vẫn gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ tại Tokyo.

Theo Reuters, ngày 10-11, Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh xóa bỏ nội dung liên quan và bày tỏ sự không hài lòng trước phát ngôn của ông Xue Jian.

Phát ngôn viên Chính phủ Nhật Minoru Kihara cho biết dù "ý định của bài đăng chưa hoàn toàn rõ ràng", nhưng "phát ngôn đó là hết sức không phù hợp". 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc, ông Kihara tiết lộ ông Xue Jian nhiều lần có phát ngôn không phù hợp và Tokyo đã yêu cầu Bắc Kinh có biện pháp xử lý thích hợp.

Phản ứng trước vụ việc, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass cũng lên tiếng trên mạng xã hội X, cho rằng phát biểu của ông Xue Jian là "một lời đe dọa nhằm vào Thủ tướng Takaichi và người dân Nhật Bản".

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày 10-11 tuyên bố đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Tokyo, chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ rằng "những nỗ lực của các quan chức Nhật Bản nhằm can thiệp vào vấn đề eo biển Đài Loan sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ Trung - Nhật", đồng thời kêu gọi Tokyo ngừng các hành động khiêu khích.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 11 tháng 11 -2025:

xxx
KhongVua 2
**************

Thái Lan ngừng thực thi thỏa thuận hòa bình với Campuchia

Tuấn Trần

Theo tờ Bưu điện Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong một thông cáo đưa ra ngày 10/11 cho biết, lý do ông cho đình chỉ thực thi thỏa thuận hòa bình với phía Campuchia là bởi một nhóm quân nhân Thái Lan đã bị thương do mìn chống bộ binh trong khi tuần tra biên giới tại tỉnh Sisaket vào sáng nay.

USSSSS 1.jpg
Lễ ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Ông Anutin cho biết: “Một binh sĩ Thái Lan đã mất chân phải trong vụ nổ xảy ra lúc 9h30 sáng 10/11. Ba binh sĩ khác cũng bị thương. Tôi đã nhất trí với khuyến nghị từ Bộ Quốc phòng Thái Lan và các lực lượng vũ trang về việc đình chỉ thực thi thỏa thuận hòa bình. Những gì đã xảy ra thể hiện sự thù địch nhằm vào Thái Lan và là mối đe dọa an ninh. Dự kiến, tôi sẽ có chuyến thăm các quân nhân bị thương vào ngày 11/11 tại tỉnh Sisaket”.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit sau đó khẳng định, nhóm quân nhân nước này bị thương “bởi loại mìn vừa mới cài, do vụ nổ xảy ra tại tuyến đường tuần tra của binh sĩ Thái Lan”.

Giới chức quốc phòng Campuchia trong một tuyên bố chiều 10/11 tái khẳng định, nước này vẫn tuân thủ theo những điều khoản trong Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng trước. “Tuyên bố đó đóng vai trò là nền tảng để gây dựng lại lòng tin và thúc đẩy hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập giữa Campuchia và Thái Lan”.

Thái Lan và Campuchia ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình

Hôm nay (26/10), Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Malaysia.

**********

Ông Trump tuyên bố chia 'cổ tức' 2.000 USD cho người dân, Bộ trưởng Tài chính phải đính chính

THANH BÌNH

Sau khi Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng chia 'cổ tức' 2.000 USD từ thuế quan cho dân Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết số tiền này có thể chỉ là khoản giảm thuế, thay vì phát trực tiếp.

ông Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ở Washington D.C hôm 5-11 - Ảnh: REUTERS

Hôm 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng mỗi người dân Mỹ sẽ nhận được khoản "cổ tức" ít nhất 2.000 USD từ thuế quan, ngoại trừ những người có thu nhập cao. Ông cho rằng nước Mỹ hiện giàu có nhờ chính sách thuế quan của mình.

"Những người chống thuế quan là những kẻ ngốc nghếch! Chúng ta giờ là quốc gia giàu nhất, được tôn trọng nhất trên thế giới, gần như không có lạm phát, và thị trường chứng khoán đạt mức kỷ lục" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 9-11.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: "Mỗi người sẽ được trả cổ tức ít nhất 2.000 USD, không bao gồm những người có thu nhập cao!".

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài ABC News ngày 9-11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết ông chưa trao đổi với Tổng thống Trump về khoản cổ tức đề xuất nói trên.

Tuy nhiên, ông Bessent thông tin: "Khoản cổ tức 2.000 USD này có thể đến từ nhiều hình thức. Nó có thể chỉ là việc giảm thuế mà chúng ta đang chứng kiến trong chương trình nghị sự của Tổng thống, ví dụ như không đánh thuế tiền boa, tiền làm thêm giờ, an sinh xã hội, hay được khấu trừ khoản vay mua ô tô".

Theo tạp chí Newsweek, cho đến nay có rất ít thông báo chính thức về việc chính quyền ông Trump sẽ phân phát các khoản tiền kích thích kinh tế.

Một số người vẫn nghi ngờ, cho rằng chi phí của đề xuất trên có thể vượt quá số tiền thu được từ thuế quan. Hơn nữa, số phận của các khoản thuế quan này đang được Tòa án tối cao Mỹ quyết định.

Theo báo cáo hằng tháng mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, nước này đã thu khoảng 195 tỉ USD từ thuế quan trong năm tài chính 2025.

Trung tâm nghiên cứu Budget Lab tại Đại học Yale ước tính thuế quan có thể đem về cho Mỹ khoảng 2.500 tỉ USD trong 10 năm tới, trong khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự đoán con số này có thể lên tới 3.300 tỉ USD trong giai đoạn 2025 - 2035.

Nhà đầu tư tỉ phú John Arnold, đồng chủ tịch Công ty Arnold Ventures, cho rằng một khoản séc 2.000 USD cho mỗi người trưởng thành ở Mỹ - ngoại trừ khoảng 5% những người được coi là "có thu nhập cao" - sẽ tốn 513 tỉ USD.


***********

Tổng thống Ukraine nêu lý do 'không sợ' ông Trump

Hoài Linh

Dinh Tổng thống Ukraine mất điện 2 lần khi cuộc phỏng vấn diễn ra. Ảnh: Guardian.
Dinh Tổng thống Ukraine mất điện 2 lần khi cuộc phỏng vấn diễn ra. Ảnh: The Guardian. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với báo Guardian, ông Zelensky nói bản thân có mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ. 

Người đứng đầu Ukraine đã phủ nhận những thông tin cho rằng ông Trump đã ném bản đồ chiến sự sang một bên khi hai người có cuộc tranh cãi nảy lửa tại Nhà Trắng vào tháng 10. "Ông Trump không ném bất cứ thứ gì. Tôi chắc chắn về điều đó", ông Zelensky nhấn mạnh. 

Theo báo Financial Times, Tổng thống Mỹ được cho đã gây sức ép buộc ông Zelensky chấp nhận các điều khoản tối đa của Nga về việc chấm dứt xung đột và nói Moscow sẽ phá hủy Ukraine nếu Kiev không đồng ý. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc gặp diễn ra khác với đồn đoán này.

Trả lời phỏng vấn tại dinh tổng thống ở Kiev, ông Zelensky cho hay: "Tất cả mọi người trên thế giới đều sợ ông Trump... Đó là sự thật". 

Khi được hỏi, liệu điều đó có đúng với ông không, ông Zelensky trả lời: "Không... chúng tôi không phải kẻ thù của Mỹ. Chúng tôi là bạn. Vậy tại sao chúng tôi phải sợ. Ông Trump được người Mỹ bầu làm tổng thống, tôi cũng được người dân Ukraine bầu chọn. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người Mỹ. Mỹ là đối tác chiến lược của Ukraine trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ và thế kỷ. Hai nước có những giá trị chung". 

Vài giây sau khi cuộc phỏng vấn của ông Zelensky với báo Guardian diễn ra, dinh tổng thống Ukraine đã mất điện hai lần. Khi được hỏi liệu Anh và Liên minh châu Âu (EU) có hỗ trợ đủ cho Ukraine trước khi mùa đông lạnh giá và tối tăm ập tới hay chưa, ông Zelensky đáp: "Chưa bao giờ đủ. Chỉ đủ khi xung đột kết thúc. Chỉ đủ khi Tổng thống Nga Putin dừng lại". 

Hãng thông tấn Axios ngày 9/11 dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ tiết lộ, việc chuyển giao số vũ khí trị giá hơn 5 tỷ USD cho các thành viên EU, sau đó EU lại chuyển cho Ukraine đã bị trì hoãn vì chính phủ Mỹ đóng cửa. Sự chậm trễ này xuất phát từ việc Quốc hội Mỹ trì hoãn phê duyệt khi các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn tranh cãi về ngân sách, khiến chính phủ Mỹ trải qua thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này.


**********

Thái Lan sắp dẫn độ trùm lừa đảo bị Trung Quốc truy nã

Tòa án Thái Lan ra phán quyết dẫn độ trùm lừa đảo She Zhijiang về Trung Quốc "trong vòng 90 ngày", sau hơn 3 năm giam giữ.

Tòa phúc thẩm ở Bangkok hôm nay phán quyết giữ nguyên lệnh dẫn độ doanh nhân Trung Quốc She Zhijiang, 43 tuổi, về nước "trong vòng 90 ngày". She bị bắt ở Thái Lan từ tháng 8/2022 theo Thông báo đỏ của Interpol.

Giới chức Trung Quốc năm 2012 phát lệnh truy nã She, cáo buộc ông ta điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và đề nghị các nước thành viên Interpol hợp tác truy bắt.

Một tòa án hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ She sang Trung Quốc hồi tháng 5/2024, nhưng luật sư của ông ta kháng cáo vì cho rằng lệnh này bất hợp pháp. Vào tháng 10, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết lệnh dẫn độ là hợp pháp.

She sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc để "hầu tòa vì tội điều hành sòng bạc bất hợp pháp", tuyên bố của Viện Kiểm soát Thái Lan nêu rõ. Tuyên bố thêm rằng ông trùm này còn bị cáo buộc thành lập và điều hành 239 trang web cờ bạc với tổng số vốn lưu động hơn 12,63 nghìn tỷ baht (hơn 390 tỷ USD).

Doanh nhân Trung Quốc She Zhijiang. Ảnh: The Star

Ông trùm lừa đảo She Zhijiang. Ảnh: The Star

She cũng được cho là đã xây dựng và điều hành hai sòng bạc tại Shwe Kokko ở Myanmar và "dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia hoạt động cờ bạc" thông qua nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau.

Vào thời điểm bị bắt, She là người đứng đầu đế chế cờ bạc gồm một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 19,5 tỷ USD mang tên Shwe Kokko, nằm trên biên giới Thái Lan - Myanmar. Doanh nhân She, người mang cả quốc tịch Campuchia, phủ nhận mọi cáo buộc.

Hồi tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 9 công ty và các cá nhân liên quan đến Shwe Kokko, với cáo buộc tham gia mạng lưới lừa đảo và buôn người trong khu vực.

Các cơ sở lừa đảo đã bùng nổ ở khu vực biên giới vốn có an ninh lỏng lẻo của Myanmar. Nhiều người nước ngoài bị dụ dỗ tới đây thông qua các hình thức lừa tình hoặc lừa đảo tuyển dụng, trong khi một số tự nguyện đến làm việc. Đầu tháng này Trung Quốc đã kết án tử hình với 5 người vì liên quan đến băng đảng tội phạm bạo lực và các hoạt động lừa đảo ở khu vực Kokang, Myanmar.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)


**********

Cựu tổng thống Sarkozy nói cuộc sống ở tù như 'ác mộng'

Ông Sarkozy mô tả việc bị giam ở nhà tù là "cơn ác mộng", đề nghị được chấp hành phần còn lại của bản án tại nhà.

Trong phiên điều trần của tòa án Paris hôm nay, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, 70 tuổi, xuất hiện qua cuộc gọi video từ nhà tù, mặc áo màu xanh đậm và ngồi cạnh các luật sư. Phiên điều trần được tổ chức để xem xét đề nghị được tại ngoại của cựu tổng thống.

"Chuyện này thật khó khăn và chắc chắn rất khó khăn với bất kỳ tù nhân nào. Tôi thậm chí có thể nói là nó rất khắc nghiệt", ông Sarkozy nói và thêm rằng các nhân viên nhà tù đã giúp "cơn ác mộng này trở nên có thể chịu đựng được, bởi đó là một cơn ác mộng".

Ông Sarkozy ngồi tù từ ngày 21/10 tại nhà tù La Sante ở thủ đô Paris, trở thành cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) bị giam giữ. Ông ngồi tù cùng hai sĩ quan an ninh để đảm bảo an toàn theo cơ chế bảo vệ cựu nguyên thủ.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời phiên tòa ở Paris hôm 25/9. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời phiên tòa ở Paris hôm 25/9. Ảnh: AFP

Tại tòa, luật sư Christophe Ingrain, người đã vào thăm ông Sarkozy hàng ngày, cho rằng cựu tổng thống sẽ được an toàn hơn ở bên ngoài nhà tù. "Ông ấy đã đối mặt với những lời dọa giết, nghe thấy những tiếng la hét vào ban đêm và chứng kiến hoạt động can thiệp khẩn cấp ở buồng giam bên cạnh, khi một tù nhân tự làm mình bị thương", luật sư nói.

Công tố viên Damien Brunet đã đề nghị tòa án cho phép ông Sarkozy được tại ngoại trong thời gian chờ kháng cáo, cho rằng điều này không làm gia tăng "nguy cơ thông đồng và gây áp lực với nhân chứng", do bị cáo phải chịu giám sát tư pháp.

Thẩm phán sau đó ra phán quyết cho phép ông Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày ngồi tù.

Ông Sarkozy hôm 25/9 bị một tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc ông và các trợ lý hồi năm 2005 đạt thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi để huy động tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Đổi lại, ông Sarkozy cam kết giúp ông Gaddafi khôi phục hình ảnh trên trường quốc tế, sau khi Libya bị phương Tây cáo buộc đánh bom máy bay ở Scotland vào năm 1988 và một chiếc khác tại Niger hồi năm 1989, khiến hàng trăm hành khách thiệt mạng.

Phiên tòa phúc thẩm về phán quyết này dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau. Điều đó đồng nghĩa ông Sarkozy hiện tại vẫn được coi là vô tội và tòa phúc thẩm sẽ đánh giá mức độ cần thiết của biện pháp tạm giam trước khi xét xử.

Theo luật của Pháp, ông Sarkozy chỉ có thể bị giam nếu không còn cách nào khác để bảo vệ chứng cứ, ngăn việc tác động nhân chứng, trốn thoát, tái phạm hoặc để đảm bảo an toàn cho chính ông. Nếu không, ông sẽ được tại ngoại dưới sự giám sát của tòa, có thể bị quản thúc tại nhà và đeo vòng điện tử.

Thanh Tâm (Theo AFP, Guardian)


***********

Cựu tổng thống Yoon bị cáo buộc 'cố tình gây chuyện' với Triều Tiên

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cáo buộc ra lệnh cho UAV bay qua Triều Tiên để kích động căng thẳng, nhằm có cớ ban bố thiết quân luật.

Công tố viên Park Ji-young ngày 10/11 cho biết nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố ông Yoon với cáo buộc "lạm quyền và hỗ trợ kẻ thù", bởi việc ông ra lệnh cho quân đội triển khai máy bay không người lái hoạt động trên vùng trời Triều Tiên là động thái nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng và lợi dụng phản ứng đó để áp lệnh thiết quân luật.

Theo bà Park, cựu tổng thống Yoon và hai quan chức quốc phòng cấp cao là cựu bộ trưởng quốc phòng Kim Yong-huyn cụng cựu lãnh đạo cơ quan phản gián quân đội Yeon In-hyung "đã âm mưu tạo điều kiện để ban bố thiết quân luật khẩn cấp, làm tăng nguy cơ đối đầu vũ trang với Triều Tiên và gây tổn hại cho lợi ích quân sự của Hàn Quốc".

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trình diện tòa án ở Seoul ngày 26/9. Ảnh:Yonhap

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trình diện tòa án ở Seoul ngày 26/9. Ảnh:Yonhap

Bà cho hay nhóm công tố đã tìm được bằng chứng thuyết phục là bản ghi nhớ trong điện thoại của ông Yoon được viết hồi tháng 10/2024, trong đó ghi chú những cụm từ "tạo ra tình hình bất ổn", "thiết bị bay không người lái", "các mục tiêu như Bình Nhưỡng" hoặc thành phố cảng Wonsan. Bà Park không tiết lộ thêm vì nguy cơ rò rỉ bí mật quân sự.

Triều Tiên từng cáo buộc Seoul sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) thả truyền đơn xuống thủ đô Bình Nhưỡng ba lần trong tháng 10/2024. Ông Kim khi đó phủ nhận một cách mơ hồ, nhưng quân đội Hàn Quốc sau này lại tuyên bố không thể xác nhận thông tin mà Bình Nhưỡng đưa ra có chính xác hay không.

Căng thẳng leo thang mạnh vào thời điểm đó, khi Triều Tiên đe dọa đáp trả bằng vũ lực. Khi ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, ông Yoon đề cập đến "mối đe dọa từ Triều Tiên", gọi quốc hội là "sào huyệt tội phạm" và "thế lực chống nhà nước".

Cựu tổng thống điều binh sĩ vũ trang tới trụ sở quốc hội để ngăn chặn các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ thiết quân luật nhưng thất bại. Ông Yoon bị bắt trong một cuộc đột kích vào rạng sáng hồi tháng 1, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt.

Ông bị phế truất vào tháng 4 và đang bị xét xử tội nổi loạn cùng các tội khác liên quan tới tuyên bố thiết quân luật. Ông Kim và ông Yeo bị truy tố với cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong việc để ông Yoon ban bố thiết quân luật.

Seoul và Bình Nhưỡng vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật, do Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. Quan hệ giữa hai bên căng thẳng hơn sau khi ông Yoon nhậm chức tổng thống hồi tháng 5/2022.

Hồng Hạnh (Theo AFP, AP)


*********

Nhật Bản, Trung Quốc 'khẩu chiến' vì phát biểu liên quan Đài Loan

Nhật Bản và Trung Quốc cùng lên tiếng phản đối lẫn nhau liên quan đến bình luận của Thủ tướng Takaichi Sanae về khả năng Nhật Bản ứng phó nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Nhật Bản, Trung Quốc 'khẩu chiến' vì phát biểu liên quan Đài Loan - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Kyodo, trong cuộc họp với các nghị sĩ ngày 8-11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhận định rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan "có thể trở thành tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản".

Ngay sau đó, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka - ông Xue Jian - đã đăng bài viết trên mạng xã hội X đề cập đến phát biểu của bà Takaichi về khả năng Nhật Bản ứng phó nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Dù bài đăng này sau đó đã gỡ bỏ, nó vẫn gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ tại Tokyo.

Theo Reuters, ngày 10-11, Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh xóa bỏ nội dung liên quan và bày tỏ sự không hài lòng trước phát ngôn của ông Xue Jian.

Phát ngôn viên Chính phủ Nhật Minoru Kihara cho biết dù "ý định của bài đăng chưa hoàn toàn rõ ràng", nhưng "phát ngôn đó là hết sức không phù hợp". 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc, ông Kihara tiết lộ ông Xue Jian nhiều lần có phát ngôn không phù hợp và Tokyo đã yêu cầu Bắc Kinh có biện pháp xử lý thích hợp.

Phản ứng trước vụ việc, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass cũng lên tiếng trên mạng xã hội X, cho rằng phát biểu của ông Xue Jian là "một lời đe dọa nhằm vào Thủ tướng Takaichi và người dân Nhật Bản".

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày 10-11 tuyên bố đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Tokyo, chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ rằng "những nỗ lực của các quan chức Nhật Bản nhằm can thiệp vào vấn đề eo biển Đài Loan sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ Trung - Nhật", đồng thời kêu gọi Tokyo ngừng các hành động khiêu khích.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm