Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 11 tháng 7 -2026 :

xxx

Iran-Full 3
***********

Tình báo Israel : Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Mỹ Trump

Thùy Dương

Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump.  Hai cơ quan truyền thông Mỹ CNN và Wall Street Journal, trích các nguồn tin ẩn danh, hôm 09/07/2026 cho biết các cơ quan tình báo của Israel đã chuyển cho Washington nhiều thông tin về âm mưu của Teheran. Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.

Hai cơ quan truyền thông Mỹ không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng theo một nguồn tin được CNN trích dẫn, cảnh báo của tình báo Israel đã được gửi cho phía Mỹ trong tuần này. Một nguồn tin khác của CNN cho biết phía Israel đã xác nhận một kế hoạch mới của Iran mà các cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã phát hiện một phần.

Khi được AFP hỏi, Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này, mà chỉ dẫn lại phát biểu của Donald Trump hôm thứ Tư : « Họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo Mỹ - tức là tôi. Tên tôi đang nằm trong một danh sách mục tiêu bị nhắm tới ; sáng nay tôi đã thấy có tên mình trong tất cả các danh sách của họ ».

Cũng vào hôm qua, theo báo Mỹ New York Times, vì lý do an ninh nên tổng thống Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, bằng chuyên cơ cũ Air Force One chứ không dùng máy bay mới mà Qatar tặng.

Những thông tin bị rò rỉ về một âm mưu mới nhằm ám sát tổng thống Mỹ xuất hiện vào thời điểm quan hệ giữa Israel và Mỹ, cũng như giữa hai nhà lãnh đạo Benjamin Netanyahu và Donald Trump, đang gặp khó khăn do cuộc chiến với Iran.

Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Israel. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích thủ tướng Israel Netanyahu, nhất là sau khi các chiến dịch của Israel chống lực lượng Hezbollah tại Liban đe dọa các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran.

Theo các nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn, việc Israel chuyển các thông tin tình báo này cho Mỹ có thể là nỗ lực của chính phủ Netanyahu nhằm thuyết phục tổng thống Donald Trump tiếp tục các đợt không kích vào Iran.

AFP nhắc lại là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triệt hạ tướng Qassem Soleimani của Iran tại Irak. Sau đó, Iran nhiều lần công khai đe dọa trả thù và Donald Trump được xem là một trong những mục tiêu.

Tang lễ giáo chủ Iran Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/02, cũng mang đậm thông điệp kêu gọi báo thù, với nhiều biểu ngữ như « Chúng ta sẽ giết Trump », « Sẽ có đổ máu » …

Cũng vào hôm qua, trong một buổi lễ quân sự, bộ trưởng Quốc Phòng Israel, ông Israël Katz, tuyên bố quân đội Israel đã sẵn sàng và đang được đặt trong tình trạng báo động để « tái lập ưu thế trên không » và « tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran », nếu cần.


******

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(RTBF) – Chiến tranh Ukraina : khoảng 1,6 triệu trẻ em Ukraina được cho là đang bị Nga « quân sự hóa ». Theo báo cáo hôm 09/07/2026 của các chuyên gia độc lập của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), hệ thống truyền bá tư tưởng và quân sự hóa của Nga nhắm vào trẻ em Ukraina có thể cấu thành tội ác chống nhân loại dưới hình thức đàn áp. Chính quyền Nga được cho là đã gửi lệnh triệu tập nhập ngũ sớm hơn so với những khu vực khác của Nga đối với thanh thiếu niên tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, với các khóa huấn luyện sử dụng vũ khí và những trại huấn luyện quân sự. Một số trường hợp sau khi được tuyển vào quân đội đã bị đưa ra chiến trường Ukraina.

(AFP) – 500 binh sĩ từ các nước thành viên « liên minh tình nguyện » vì Ukraina tham dự lễ diễu hành ngày Quốc khánh Pháp. Mở màn cho cuộc duyệt binh ngày 14/07/2026 sẽ là nhóm hơn 500 quân nhân, từ các quốc gia sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraina một khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Điện Elysée hôm qua, 09/07/2026, nhấn mạnh đây là « biểu tượng mạnh mẽ cho thấy châu Âu đang nhận thức rõ về những hiểm họa lớn cũng như đòi hỏi tự nắm lấy vận mệnh mình ».

(Reuters) – Các ngoại trưởng ASEAN lần đầu tiên họp với lãnh đạo ngoại giao Miến Điện kể từ cuộc đảo chính 2021.  Theo thông báo của Philippines, quốc gia hiện nắm chức chủ tịch luân phiên ASEAN, hôm nay, 10/07/2026, các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và người đồng cấp Miến Điện sẽ có cuộc họp không chính thức tại Bangkok, Thái Lan, ngày 12/07, để thảo luận về viễn cảnh chấm dứt nội chiến ở Miến Điện và quan hệ giữa nước này và ASEAN.

(AFP) – Bạo lực trong nhà tù Sri Lanka : Liên Hiệp Quốc kêu gọi cho phép nhà hoạt  động nhân quyền tiếp cận mọi trại giam. Sau khi xảy ra vụ bạo lực đẫm máu trong tuần này tại một trại giam đang trong tình trạng quá tải, Liên Hiệp Quốc hôm nay, 10/07/2026, kêu gọi chính quyền cho phép Ủy ban Nhân quyền Sri Lanka được « tiếp cận không bị cản trở » tới tất cả các nhà tù. Cuộc đụng độ giữa các băng nhóm đối địch ngày 05/07 tại một nhà tù đã khiến 20 tù nhân và 8 quản giáo thiệt mạng. 

Quảng cáo

(AFP) – Canberra sẽ cung cấp uranium cho New Delhi. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Năm 09/07/2026 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Úc, trong trong bối cảnh New Delhi muốn phát triển ngành điện hạt nhân dân sự. Thỏa thuận được hai nước ký kết trong chuyến thăm Úc của thủ tướng Modi. Theo thông cáo chung, thỏa thuận cho phép Úc xuất khẩu uranium dài hạn sang Ấn Độ « hoàn toàn vì mục đích hòa bình ». Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, Úc sở hữu 28% trữ lượng uranium của toàn cầu, trong khi Ấn Độ, với 1,4 tỷ dân, đang tìm cách tăng đáng kể công suất sản xuất điện hạt nhân. Sau Úc, thủ tướng Ấn Độ sẽ tiếp tục chuyến công du, lần này tới New Zealand.

(Le Figaro) – Global Peace Index 2026 : Châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về mức độ hòa bình và an toàn. Bảng xếp hạng quốc tế về tình hình an ninh tại 163 quốc gia do Viện Kinh tế và Hòa bình (Institute for Economics & Peace) công bố hôm 09/07/2026, dựa trên 23 tiêu chí đánh giá, từ mức độ tội phạm, các cuộc xung đột nội bộ, cho đến sự ổn định chính trị và mức độ quân sự hóa. Trong năm thứ 19 liên tiếp, Iceland giữ vị trí đầu bảng, trên New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia và Ireland. Tại châu Á - Thái Bình Dương, xếp sau New Zealand có Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Úc. Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng. Pháp đứng thứ 99. Nhìn chung, hòa bình trên thế giới tiếp tục suy giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.

(AFP)  Tỷ lệ nghèo tại Pháp lục địa vẫn không giảm, duy trì ở mức 15,4% dân số trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu Viện Thống kê Quốc gia Pháp (Insee) công bố hôm 09/07/2026, 9,8 triệu người tại Pháp trong năm 2024 rơi vào tình trạng nghèo về thu nhập, tức là có mức thu nhập hàng tháng dưới 1.337 euro/tháng đối với một người sống một mình. Mức sống của những người có thu nhập thấp nhất đã được cải thiện « nhờ tình hình thị trường lao động vẫn tương đối thuận lợi, cùng với việc tăng lương tối thiểu, tăng lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội, trong bối cảnh lạm phát chậm lại », nhưng mức sống của họ không tăng nhanh hơn mức sống của nhóm trung lưu, bình dân. Tình trạng bất bình đẳng tại Pháp cũng tiếp tục gia tăng, đạt mức cao chưa từng có, do thu nhập của nhóm giàu nhất tăng. Những người chịu ảnh hưởng nhất bởi nghèo đói vẫn là người thất nghiệp và phụ huynh đơn thân nuôi con.

(AFP) – Một khẩu súng lục ổ quay, kèm 6 viên đạn - món quà của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khiến các nhà lãnh đạo NATO khó xử. Một số nhà lãnh đạo cho biết mãi sau này mới biết nội dung của gói quà, hoặc thậm chí chưa từng nhìn thấy nó trước khi bị lực lượng an ninh của họ thu giữ. Gần như phản ứng chung là bất ngờ Nhiều người đặt câu hỏi có nên để lại khẩu súng tại Ankara? Hay mang theo bên mình ? Hay tặng nó cho một bảo tàng ? Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 09/07/2026 châm biếm : « Món quà mang phong cách si-rô cây phong của tôi có vẻ hơi lệch tông ». Đến khi về nước, ê-kíp của thủ tướng Bỉ Bart De Wever mới biết món quà là gì. Văn phòng của ông cho biết: « Thủ tướng rất bất ngờ và đã lập tức giao lại món quà cho cảnh sát sân bay để được cất giữ trong một két an toàn và để các bước xử lý tiếp theo được tiến hành theo đúng các quy định hiện hành ».

(Le Monde) – Ca sĩ Kanye West được thủ tướng Albanie cấp tài trợ 4 triệu euro để biểu diễn tại Tirana, mặc dù bị cấm nhập cảnh hoặc cấm biểu diễn tại phần lớn các nước châu Âu vì những phát ngôn mang tính bài Do Thái và mang tư tưởng tân Quốc xãBuổi biểu diễn của rapper người Mỹ sẽ diễn ra ngày 11/07/2026 tại ngoại ô thủ đô Tirana. Người biểu tình cáo buộc thủ tướng Edi Rama, thuộc đảng Xã Hội, lợi dụng sự kiện này để phục vụ lợi ích riêng. Albanie là một trong những nước nghèo nhất châu Âu. Từ tháng 5 đang có làn sóng biểu tình phản đối các dự án bất động sản hạng sang của con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner của tổng thống Mỹ Donald Trump, ở bờ biển Albanie.

(AFP) -  Nếu không từ bỏ giao diện « gây nghiện » trên Facebook và Instagram, tập đoàn Meta có thể bị phạt châu Âu phạt đến 6% doanh thu toàn cầu. Sau hai năm điều tra về việc tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), hôm nay, 10/07/2026, Ủy Ban Châu Âu chính thức cáo buộc tập đoàn Meta sử dụng các thủ đoạn của khiến nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị phụ thuộc nặng nề vào các nền tảng này, cụ thể là với các tính năng như luồng nội dung vô hạn, video tự động phát, và các mời chào dựa trên hiểu biết rõ về tâm lý cá nhân của người sử dụng. Meta nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý châu Âu.

(AFP) - Lương tối thiểu tăng gấp rưỡi cho nhân viên Uber Eats và Deliveroo. Năm 2023, các nền tảng giao hàng và người lao động đã ký một thỏa thuận ấn định mức thu nhập tối thiểu theo giờ là 11,75 euro — con số này đã được nâng lên 19 euro từ hôm nay, 10/07/2026. Tổng giám đốc Deliveroo tại Pháp hoan nghênh cam kết mang tính lịch sử này chứng minh rằng « cơ chế đối thoại xã hội » thực sự hiệu quả. Tại Pháp và khắp châu Âu đang diễn ra tranh luận gay gắt về những người giao hàng, được coi là biểu tượng cho làn sóng « Uber hóa ». Các nghiệp đoàn, tổ chức phi chính phủ lên án điều kiện làm việc khắc nghiệt, quá tải và nguy hiểm, trong khi mức lương quá thấp. Hôm 08/07, Uber Eats và Deliveroo thông báo tạm ngừng nhận đơn hàng trong khoảng thời gian nóng nhất trong ngày — từ 14 giờ đến 18 giờ — tại các tỉnh « báo động đỏ » vì nóng.


*********

Israel hạ sát chỉ huy Hamas, sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran

Việt Dũng

Theo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/7 đã đăng tải đoạn video xác nhận việc hạ sát Yahya Saeed Mohammed Hamdan - chỉ huy đơn vị Nukhba của Hamas.

"Hamdan là nhân vật chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ quân sự của Israel ngày 7/10/2023. Trong thời gian vừa qua, người này đã liên tục thúc đẩy việc khôi phục năng lực tác chiến của Hamas ở Dải Gaza. Vì lẽ đó, Hamdan bị coi là một mối nguy cần phải tiêu diệt", IDF thông báo.

Cùng ngày, IDF cũng thông báo về việc phá hủy 5 đường hầm của Hamas ở miền bắc Gaza. "5 đường hầm này có tổng chiều dài khoảng 2km, vốn được sử dụng cho các hoạt động quân sự của Hamas", đại diện IDF cho biết.

Quân đội Israel hạ sát chỉ huy của Hamas tại Dải Gaza. Video: IDF

Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố rằng quân đội nước này đã đánh sập 83% số đường hầm của Hamas tại Dải Gaza.

Liên quan đến tình hình Iran, giới chức Israel tiết lộ rằng nước này sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công nhắm vào Tehran và đang chờ đợi Tổng thống Mỹ Donald Trump "bật đèn xanh".

"Israel không muốn quay trở lại giai đoạn mà người dân phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, nhưng chúng tôi sẽ không làm ngơ trước những diễn biến tại Iran. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng nối lại hoạt động không kích, bất chấp cái giá phải trả", tờ New York Post dẫn lời một quan chức Israel.

Trước đó, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã điện đàm để trao đổi về tình hình an ninh khu vực và các hoạt động quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh.


*********

Nga nói phương Tây không còn thiện chí thúc đẩy đàm phán ở Ukraine


Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 9/7 đã chỉ trích việc phương Tây công khai đưa ra tối hậu thư với Nga trong khi vẫn kêu gọi về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine.

"Phương Tây vẫn tiếp tục đưa ra những lời kêu gọi đạo đức giả về một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Đã có một giải pháp ngoại giao giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, nhưng phương Tây đã công khai phá hoại nó. Chúng tôi không còn tin tưởng vào thiện chí tìm kiếm giải pháp đàm phán mà phương Tây đã tuyên bố, sự kiên nhẫn và hy vọng đó đã hoàn toàn cạn kiệt", ông Lavrov cho biết.

1304189 tass.jpg

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích việc NATO công khai gọi Nga là "mối đe dọa", nhấn mạnh rằng Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước.

"NATO ngay từ khi thành lập đã được tạo ra như một lực lượng đối đầu với Nga và đến nay vẫn không thay đổi. Chúng tôi nhận thức rõ mình cần phải triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia", ông Peskov nói.

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, lập trường của Mỹ về vấn đề Ukraine đang "mâu thuẫn", khi Washington vẫn cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm cả tên lửa Patriot. Mặc dù vậy, Nga vẫn hoan nghênh thiện chí thực sự của Mỹ trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

"Hy vọng rằng sau khi giải quyết ổn thỏa tình hình Iran, Mỹ sẽ nối lại các nỗ lực thúc đẩy đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Dù có những khác biệt, nhưng Tổng thống Putin và Tổng Trump vẫn duy trì được một kênh đối thoại mang tính xây dựng", ông Peskov cho hay.


*******

Iran dọa giáng đòn vào Israel nếu bị tấn công cơ sở hạ tầng



****

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 11 tháng 7 -2026 :

xxx

Iran-Full 3
***********

Tình báo Israel : Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Mỹ Trump

Thùy Dương

Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump.  Hai cơ quan truyền thông Mỹ CNN và Wall Street Journal, trích các nguồn tin ẩn danh, hôm 09/07/2026 cho biết các cơ quan tình báo của Israel đã chuyển cho Washington nhiều thông tin về âm mưu của Teheran. Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.

Hai cơ quan truyền thông Mỹ không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng theo một nguồn tin được CNN trích dẫn, cảnh báo của tình báo Israel đã được gửi cho phía Mỹ trong tuần này. Một nguồn tin khác của CNN cho biết phía Israel đã xác nhận một kế hoạch mới của Iran mà các cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã phát hiện một phần.

Khi được AFP hỏi, Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này, mà chỉ dẫn lại phát biểu của Donald Trump hôm thứ Tư : « Họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo Mỹ - tức là tôi. Tên tôi đang nằm trong một danh sách mục tiêu bị nhắm tới ; sáng nay tôi đã thấy có tên mình trong tất cả các danh sách của họ ».

Cũng vào hôm qua, theo báo Mỹ New York Times, vì lý do an ninh nên tổng thống Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, bằng chuyên cơ cũ Air Force One chứ không dùng máy bay mới mà Qatar tặng.

Những thông tin bị rò rỉ về một âm mưu mới nhằm ám sát tổng thống Mỹ xuất hiện vào thời điểm quan hệ giữa Israel và Mỹ, cũng như giữa hai nhà lãnh đạo Benjamin Netanyahu và Donald Trump, đang gặp khó khăn do cuộc chiến với Iran.

Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Israel. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích thủ tướng Israel Netanyahu, nhất là sau khi các chiến dịch của Israel chống lực lượng Hezbollah tại Liban đe dọa các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran.

Theo các nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn, việc Israel chuyển các thông tin tình báo này cho Mỹ có thể là nỗ lực của chính phủ Netanyahu nhằm thuyết phục tổng thống Donald Trump tiếp tục các đợt không kích vào Iran.

AFP nhắc lại là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triệt hạ tướng Qassem Soleimani của Iran tại Irak. Sau đó, Iran nhiều lần công khai đe dọa trả thù và Donald Trump được xem là một trong những mục tiêu.

Tang lễ giáo chủ Iran Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/02, cũng mang đậm thông điệp kêu gọi báo thù, với nhiều biểu ngữ như « Chúng ta sẽ giết Trump », « Sẽ có đổ máu » …

Cũng vào hôm qua, trong một buổi lễ quân sự, bộ trưởng Quốc Phòng Israel, ông Israël Katz, tuyên bố quân đội Israel đã sẵn sàng và đang được đặt trong tình trạng báo động để « tái lập ưu thế trên không » và « tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran », nếu cần.


******

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(RTBF) – Chiến tranh Ukraina : khoảng 1,6 triệu trẻ em Ukraina được cho là đang bị Nga « quân sự hóa ». Theo báo cáo hôm 09/07/2026 của các chuyên gia độc lập của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), hệ thống truyền bá tư tưởng và quân sự hóa của Nga nhắm vào trẻ em Ukraina có thể cấu thành tội ác chống nhân loại dưới hình thức đàn áp. Chính quyền Nga được cho là đã gửi lệnh triệu tập nhập ngũ sớm hơn so với những khu vực khác của Nga đối với thanh thiếu niên tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, với các khóa huấn luyện sử dụng vũ khí và những trại huấn luyện quân sự. Một số trường hợp sau khi được tuyển vào quân đội đã bị đưa ra chiến trường Ukraina.

(AFP) – 500 binh sĩ từ các nước thành viên « liên minh tình nguyện » vì Ukraina tham dự lễ diễu hành ngày Quốc khánh Pháp. Mở màn cho cuộc duyệt binh ngày 14/07/2026 sẽ là nhóm hơn 500 quân nhân, từ các quốc gia sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraina một khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Điện Elysée hôm qua, 09/07/2026, nhấn mạnh đây là « biểu tượng mạnh mẽ cho thấy châu Âu đang nhận thức rõ về những hiểm họa lớn cũng như đòi hỏi tự nắm lấy vận mệnh mình ».

(Reuters) – Các ngoại trưởng ASEAN lần đầu tiên họp với lãnh đạo ngoại giao Miến Điện kể từ cuộc đảo chính 2021.  Theo thông báo của Philippines, quốc gia hiện nắm chức chủ tịch luân phiên ASEAN, hôm nay, 10/07/2026, các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và người đồng cấp Miến Điện sẽ có cuộc họp không chính thức tại Bangkok, Thái Lan, ngày 12/07, để thảo luận về viễn cảnh chấm dứt nội chiến ở Miến Điện và quan hệ giữa nước này và ASEAN.

(AFP) – Bạo lực trong nhà tù Sri Lanka : Liên Hiệp Quốc kêu gọi cho phép nhà hoạt  động nhân quyền tiếp cận mọi trại giam. Sau khi xảy ra vụ bạo lực đẫm máu trong tuần này tại một trại giam đang trong tình trạng quá tải, Liên Hiệp Quốc hôm nay, 10/07/2026, kêu gọi chính quyền cho phép Ủy ban Nhân quyền Sri Lanka được « tiếp cận không bị cản trở » tới tất cả các nhà tù. Cuộc đụng độ giữa các băng nhóm đối địch ngày 05/07 tại một nhà tù đã khiến 20 tù nhân và 8 quản giáo thiệt mạng. 

Quảng cáo

(AFP) – Canberra sẽ cung cấp uranium cho New Delhi. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Năm 09/07/2026 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Úc, trong trong bối cảnh New Delhi muốn phát triển ngành điện hạt nhân dân sự. Thỏa thuận được hai nước ký kết trong chuyến thăm Úc của thủ tướng Modi. Theo thông cáo chung, thỏa thuận cho phép Úc xuất khẩu uranium dài hạn sang Ấn Độ « hoàn toàn vì mục đích hòa bình ». Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, Úc sở hữu 28% trữ lượng uranium của toàn cầu, trong khi Ấn Độ, với 1,4 tỷ dân, đang tìm cách tăng đáng kể công suất sản xuất điện hạt nhân. Sau Úc, thủ tướng Ấn Độ sẽ tiếp tục chuyến công du, lần này tới New Zealand.

(Le Figaro) – Global Peace Index 2026 : Châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về mức độ hòa bình và an toàn. Bảng xếp hạng quốc tế về tình hình an ninh tại 163 quốc gia do Viện Kinh tế và Hòa bình (Institute for Economics & Peace) công bố hôm 09/07/2026, dựa trên 23 tiêu chí đánh giá, từ mức độ tội phạm, các cuộc xung đột nội bộ, cho đến sự ổn định chính trị và mức độ quân sự hóa. Trong năm thứ 19 liên tiếp, Iceland giữ vị trí đầu bảng, trên New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia và Ireland. Tại châu Á - Thái Bình Dương, xếp sau New Zealand có Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Úc. Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng. Pháp đứng thứ 99. Nhìn chung, hòa bình trên thế giới tiếp tục suy giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.

(AFP)  Tỷ lệ nghèo tại Pháp lục địa vẫn không giảm, duy trì ở mức 15,4% dân số trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu Viện Thống kê Quốc gia Pháp (Insee) công bố hôm 09/07/2026, 9,8 triệu người tại Pháp trong năm 2024 rơi vào tình trạng nghèo về thu nhập, tức là có mức thu nhập hàng tháng dưới 1.337 euro/tháng đối với một người sống một mình. Mức sống của những người có thu nhập thấp nhất đã được cải thiện « nhờ tình hình thị trường lao động vẫn tương đối thuận lợi, cùng với việc tăng lương tối thiểu, tăng lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội, trong bối cảnh lạm phát chậm lại », nhưng mức sống của họ không tăng nhanh hơn mức sống của nhóm trung lưu, bình dân. Tình trạng bất bình đẳng tại Pháp cũng tiếp tục gia tăng, đạt mức cao chưa từng có, do thu nhập của nhóm giàu nhất tăng. Những người chịu ảnh hưởng nhất bởi nghèo đói vẫn là người thất nghiệp và phụ huynh đơn thân nuôi con.

(AFP) – Một khẩu súng lục ổ quay, kèm 6 viên đạn - món quà của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khiến các nhà lãnh đạo NATO khó xử. Một số nhà lãnh đạo cho biết mãi sau này mới biết nội dung của gói quà, hoặc thậm chí chưa từng nhìn thấy nó trước khi bị lực lượng an ninh của họ thu giữ. Gần như phản ứng chung là bất ngờ Nhiều người đặt câu hỏi có nên để lại khẩu súng tại Ankara? Hay mang theo bên mình ? Hay tặng nó cho một bảo tàng ? Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 09/07/2026 châm biếm : « Món quà mang phong cách si-rô cây phong của tôi có vẻ hơi lệch tông ». Đến khi về nước, ê-kíp của thủ tướng Bỉ Bart De Wever mới biết món quà là gì. Văn phòng của ông cho biết: « Thủ tướng rất bất ngờ và đã lập tức giao lại món quà cho cảnh sát sân bay để được cất giữ trong một két an toàn và để các bước xử lý tiếp theo được tiến hành theo đúng các quy định hiện hành ».

(Le Monde) – Ca sĩ Kanye West được thủ tướng Albanie cấp tài trợ 4 triệu euro để biểu diễn tại Tirana, mặc dù bị cấm nhập cảnh hoặc cấm biểu diễn tại phần lớn các nước châu Âu vì những phát ngôn mang tính bài Do Thái và mang tư tưởng tân Quốc xãBuổi biểu diễn của rapper người Mỹ sẽ diễn ra ngày 11/07/2026 tại ngoại ô thủ đô Tirana. Người biểu tình cáo buộc thủ tướng Edi Rama, thuộc đảng Xã Hội, lợi dụng sự kiện này để phục vụ lợi ích riêng. Albanie là một trong những nước nghèo nhất châu Âu. Từ tháng 5 đang có làn sóng biểu tình phản đối các dự án bất động sản hạng sang của con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner của tổng thống Mỹ Donald Trump, ở bờ biển Albanie.

(AFP) -  Nếu không từ bỏ giao diện « gây nghiện » trên Facebook và Instagram, tập đoàn Meta có thể bị phạt châu Âu phạt đến 6% doanh thu toàn cầu. Sau hai năm điều tra về việc tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), hôm nay, 10/07/2026, Ủy Ban Châu Âu chính thức cáo buộc tập đoàn Meta sử dụng các thủ đoạn của khiến nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị phụ thuộc nặng nề vào các nền tảng này, cụ thể là với các tính năng như luồng nội dung vô hạn, video tự động phát, và các mời chào dựa trên hiểu biết rõ về tâm lý cá nhân của người sử dụng. Meta nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý châu Âu.

(AFP) - Lương tối thiểu tăng gấp rưỡi cho nhân viên Uber Eats và Deliveroo. Năm 2023, các nền tảng giao hàng và người lao động đã ký một thỏa thuận ấn định mức thu nhập tối thiểu theo giờ là 11,75 euro — con số này đã được nâng lên 19 euro từ hôm nay, 10/07/2026. Tổng giám đốc Deliveroo tại Pháp hoan nghênh cam kết mang tính lịch sử này chứng minh rằng « cơ chế đối thoại xã hội » thực sự hiệu quả. Tại Pháp và khắp châu Âu đang diễn ra tranh luận gay gắt về những người giao hàng, được coi là biểu tượng cho làn sóng « Uber hóa ». Các nghiệp đoàn, tổ chức phi chính phủ lên án điều kiện làm việc khắc nghiệt, quá tải và nguy hiểm, trong khi mức lương quá thấp. Hôm 08/07, Uber Eats và Deliveroo thông báo tạm ngừng nhận đơn hàng trong khoảng thời gian nóng nhất trong ngày — từ 14 giờ đến 18 giờ — tại các tỉnh « báo động đỏ » vì nóng.


*********

Israel hạ sát chỉ huy Hamas, sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran

Việt Dũng

Theo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/7 đã đăng tải đoạn video xác nhận việc hạ sát Yahya Saeed Mohammed Hamdan - chỉ huy đơn vị Nukhba của Hamas.

"Hamdan là nhân vật chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ quân sự của Israel ngày 7/10/2023. Trong thời gian vừa qua, người này đã liên tục thúc đẩy việc khôi phục năng lực tác chiến của Hamas ở Dải Gaza. Vì lẽ đó, Hamdan bị coi là một mối nguy cần phải tiêu diệt", IDF thông báo.

Cùng ngày, IDF cũng thông báo về việc phá hủy 5 đường hầm của Hamas ở miền bắc Gaza. "5 đường hầm này có tổng chiều dài khoảng 2km, vốn được sử dụng cho các hoạt động quân sự của Hamas", đại diện IDF cho biết.

Quân đội Israel hạ sát chỉ huy của Hamas tại Dải Gaza. Video: IDF

Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố rằng quân đội nước này đã đánh sập 83% số đường hầm của Hamas tại Dải Gaza.

Liên quan đến tình hình Iran, giới chức Israel tiết lộ rằng nước này sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công nhắm vào Tehran và đang chờ đợi Tổng thống Mỹ Donald Trump "bật đèn xanh".

"Israel không muốn quay trở lại giai đoạn mà người dân phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, nhưng chúng tôi sẽ không làm ngơ trước những diễn biến tại Iran. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng nối lại hoạt động không kích, bất chấp cái giá phải trả", tờ New York Post dẫn lời một quan chức Israel.

Trước đó, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã điện đàm để trao đổi về tình hình an ninh khu vực và các hoạt động quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh.


*********

Nga nói phương Tây không còn thiện chí thúc đẩy đàm phán ở Ukraine


Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 9/7 đã chỉ trích việc phương Tây công khai đưa ra tối hậu thư với Nga trong khi vẫn kêu gọi về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine.

"Phương Tây vẫn tiếp tục đưa ra những lời kêu gọi đạo đức giả về một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Đã có một giải pháp ngoại giao giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, nhưng phương Tây đã công khai phá hoại nó. Chúng tôi không còn tin tưởng vào thiện chí tìm kiếm giải pháp đàm phán mà phương Tây đã tuyên bố, sự kiên nhẫn và hy vọng đó đã hoàn toàn cạn kiệt", ông Lavrov cho biết.

1304189 tass.jpg

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích việc NATO công khai gọi Nga là "mối đe dọa", nhấn mạnh rằng Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước.

"NATO ngay từ khi thành lập đã được tạo ra như một lực lượng đối đầu với Nga và đến nay vẫn không thay đổi. Chúng tôi nhận thức rõ mình cần phải triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia", ông Peskov nói.

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, lập trường của Mỹ về vấn đề Ukraine đang "mâu thuẫn", khi Washington vẫn cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm cả tên lửa Patriot. Mặc dù vậy, Nga vẫn hoan nghênh thiện chí thực sự của Mỹ trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

"Hy vọng rằng sau khi giải quyết ổn thỏa tình hình Iran, Mỹ sẽ nối lại các nỗ lực thúc đẩy đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Dù có những khác biệt, nhưng Tổng thống Putin và Tổng Trump vẫn duy trì được một kênh đối thoại mang tính xây dựng", ông Peskov cho hay.


*******

Iran dọa giáng đòn vào Israel nếu bị tấn công cơ sở hạ tầng



****

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm