Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 12 tháng 03 -2025:

xxxx

Trumvayco 2
**************

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) - Việt Nam sẽ ký kết nhiều thỏa thuận với Hoa Kỳ. Việt Nam dự kiến sẽ ký kết nhiều hiệp định với Mỹ trong tuần này sau khi bộ trưởng Thương Mại gặp các quan chức thương mại và năng lượng Mỹ. Bộ trưởng Thương Mại Nguyễn Hồng Điền sẽ công du Mỹ và sẽ có cuộc hội đàm đầu tiên với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vào ngày 13/03. Chuyến đi này diễn ra sau nhiều tuần Hà Nội gởi nhiều thông điệp hòa dịu đến Washington trước nguy cơ bị chính quyền Donald Trump áp thêm thuế do Việt Nam có thặng dư thương mại quá lớn với Hoa Kỳ.

(AFP) - Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, hôm qua 10/03/2025, tổng bí thư đảng Cộng Sản Tô Lâm đã đến thăm Jarkarta, hội đàm với tổng thống Prabowo Subianto. Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên cấp Đối tác chiến lược toàn diện. Indonesia là nước thứ hai trong khối ASEAN ( sau Malaysia ) mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao cấp cao nhất, ngoài Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp, New Zealand.

(AFP) - Đài Loan điều tra về việc bán phá giá bia và thép Trung Quốc. Hôm nay, bộ Tài Chính Đài Loan thông báo mở cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc xuất khẩu bia và các sản phẩm khác với giá rẻ, gây cạnh tranh không công bằng, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của Đài Loan. Hiện Đài Loan áp dụng thuế chống bán phá giá đối với 10 mặt hàng, trong đó 8 mặt hàng đến từ Trung Quốc. Cuộc điều tra được mở ra sau khi Hoa Kỳ, đồng minh lớn của Đài Bắc, tăng thuế đối với tất cả các mặt hàng của Trung Quốc lên 20 %. 

(AFP) - Trung Quốc hy vọng một « giải pháp công bằng và lâu dài » cho Ukraina. Chính quyền Bắc Kinh hôm nay, 11/03/2025, qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mao Ninh, bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraina tại Ả Rập Xê Út sẽ giúp tìm được « một giải pháp công bằng và bền vững », « có thể được các bên chấp nhận », nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraina. Trong cuộc họp báo, bà Mao Ninh nói thêm rằng Bắc Kinh « sẵn sàng tiếp tục bắt tay với cộng đồng quốc tế để giữ một vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết xung đột. »

(AFP) - Trung Quốc yêu cầu Anh Quốc « ngừng kích động căng thẳng » ở Biển Đông. Trong buổi họp báo thường nhật ngày 11/03/2025, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Anh Quốc, là một nước nằm ngoài khu vực, « nên tôn trọng quyền chủ quyền lãnh thổ và quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, và nên tránh gây căng thẳng hay gieo rắc bất đồng ». Đây là lời đáp trả của Bắc Kinh trước những chỉ trích của ngoại trưởng Anh David Lammy, trong chuyến thăm Manila hôm qua, cho rằng các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là « nguy hiểm ».

(AFP) - Ukraina dùng drone tấn công hàng loạt vào Nga. Sáng nay, 11/03/2025, bộ Quốc Phòng Nga cho biết Ukraina đã thực hiện cuộc tấn công lớn vào thủ đô Matxcơva và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Nga trong đêm qua, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, gây ra hỏa hoạn tại nhiều nơi và làm gián đoạn giao thông hàng không. Phía Ukraina khẳng định cuộc tấn công này là để « thúc đẩy » Vladimir Putin quan tâm đến lệnh hưu chiến trên không.

(AFP) - Chính phủ Ba Lan phân phát hướng dẫn sinh tồn nếu xảy ra xung đột. Bộ Nội Vụ Ba Lan, quốc gia sườn đông của NATO, hôm qua, 10/03/2025, cho biết chính phủ sẽ phân phát cho tất cả các hộ gia đình trong năm nay các bản hướng dẫn, nêu rõ cách thức « xử lý các tình trạng khẩn cấp khác nhau, mỗi công dân sẽ có thể biết được những gì nên làm và chuẩn bị điều đó như thế nào tốt nhất. » Hướng dẫn cũng có những bản bằng tiếng Ukraina dành cho khoảng 900 ngàn người tị nạn Ukraina hiện đang sống tại Ba Lan. 

(AFP) - Syria đạt thỏa thuận với vùng tự trị Kurdistan. Tối qua, 10/03/2025, tổng thống lâm thời Syria Ahmed el-Sharaa, đã ký một thỏa thuận với Mazloum Abdi, lãnh đạo Các lực lượng Dân chủ Syria (FDS), chủ yếu là người Kurdistan, hiện sống tự trị ở vùng đông bắc, chiếm 30 % lãnh thổ Syria. Thỏa thuận này nhằm thống nhất lãnh thổ và cư dân của khu tự trị với Syria, để các thể chế dân sự và quân sự của lực lượng Kurdistan sáp nhập vào Nhà nước Syria.

(AFP) - Hoa Kỳ : Chính quyền Trump mở một ứng dụng cho phép « trục xuất tự động ». Trong ứng dụng được đặt tên là « CBP Home », di dân có một nút để thông báo ý định rời đi. Hôm qua, 10/03/2025, trong một thông cáo, bộ Nội Vụ Hoa Kỳ cho bết ứng dụng này « cho phép những người nước ngoài có khả năng rời đi ngay, hoặc tự trục xuất, để họ có cơ hội trở lại Hoa Kỳ một các hợp pháp và thực hiện giấc mơ nước Mỹ, thay vì bị bắt và bị chính quyền trục xuất và không bao giờ được quay trở lại ». Ứng dụng này thay thế ứng dụng « CBP One » được mở ra dưới chính quyền Biden, cho phép khoảng 1 triệu di dân từ Mêhicô đặt lịch hẹn để xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. CBP One đã bị đóng 1 giờ sau khi Donald Trump nhậm chức.  

(AFP) - Trump sẽ mua một xe Tesla ủng hộ Elon Musk. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/03/2025, cho biết ông sẽ mua « một chiếc Tesla đời mới nhất ». Trên mạng xã hội Truth Social, Donald Trump hết lời ca ngợi nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk, « vì đảng Cộng Hòa, vì phe Bảo thủ và tất cả những người dân Mỹ tuyệt vời, đã "lên trên tuyến đầu" để giúp đỡ đất nước chúng ta và đang làm một CÔNG VIỆC TO LỚN ! ». Phát biểu này của ông Trump đưa ra vài giờ sau khi cổ phiếu của Tesla sụt giảm đến hơn 15% trên sàn chứng khoán. Tính từ tháng 12/2024, giá cố phiếu của Tesla đã bị giảm đến một nửa.

(AFP) - Groenland bầu cử lập pháp giữa áp lực bị Mỹ thôn tính.Trong bối cảnh đang bị Donald Trump trèo kéo, gây sức ép đòi mua lại, hòn đảo tự trị của Đan Mạch, Groenland, hôm nay, 11/03/2025, tổ chức bầu cử lập pháp để ấn định một lộ trình tiến tới một nền độc lập mà đại đa số người dân đảo mong muốn. Tin rằng mình có thể « bằng cách này hay cách khác » chiếm được vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng đến phút cuối cùng để tác động đến cuộc bỏ phiếu khiến người dân Groenland không khỏi phẫn nộ. 

(AFP) - Cuba hoàn tất việc thả 553 tù nhân theo cam kết từ giữa tháng 1. Hôm 10/03/2025, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, phó chánh án Tòa Án Tối Cao Cuba, Maricela Soza Ravelo thông báo đã hoàn tất quá trình trả tự do cho 553 tù nhân, như đã thông báo vào giữa tháng 1. Chính phủ Cuba ngày 14/01 tuyên bố dự định sẽ thả 553 tù nhân bị kết án vì « nhiều tội danh khác nhau » theo một thỏa thuận đạt được với Vatican, ngay sau khi hòn đảo này được Tổng thống Joe Biden xóa tên khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố. 

(AFP) - Va chạm giữa tầu chở dầu và tầu hàng ở Biển Bắc, một thủy thủ mất tích. Ngày 10/03/2025, tầu chở hàng « Solong » đã va quệt vào tầu chở dầu của tập đoàn Crowley, được quân đội Mỹ thuê, khi ấy đang neo đậu ngoài khơi Yorkshire (đông bắc nước Anh) gây ra một đám cháy lớn và làm tràn xuống biển một lượng lớn dầu hỏa. Hiện lửa vẫn chưa được dập tắt. Khoảng 30 thủy thủ đoàn đã được cứu thoát, nhưng một người vẫn mất tích. Nguyên nhân tai nạn hiện đang được điều tra.

(AFP) - Pháp : Hơn 3700 người chết vì nắng nóng năm 2024. Theo một báo cáo của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, được công bố hôm nay, 11/03/2025, ba phần tư số người chết vì nắng nóng trong giai đoạn từ 11/06 đến 15/09/2024 là trên 75 tuổi, với hệ thống điều tiết mồ hôi suy giảm. Kể từ 2015, do biến đổi khí hậu, mùa hè ngày càng nóng hơn, với những đợt nóng gay gắt trên cả nước Pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người dễ bị tổn thương.

(AFP) - Lego đạt doanh thu kỷ lục năm 2024. Hãng Lego của Đan Mạch, nhà sản xuất đồ chơi hàng đầu thế giới, trong báo cáo thường niên công bố hôm nay, 11/03/2025, thông báo một năm 2024 « kỷ lục ». Lợi nhuận ròng tăng 5% đạt mức 1,8 tỷ euro và mức doanh thu là gần 10 tỷ euro. Doanh số bán trên toàn cầu tăng 13%. Tổng giám đốc tập đoàn Lego, Niels Christiansen cho biết việc Donald Trump trì hoãn thuế hải quan « không làm ông mất ngủ ». Cũng theo ông, đây không phải là lần đầu tiên Lego phải đối mặt với những biến động, và do vậy, việc tiếp tục giành thị phần « còn quan trọng hơn so với việc có bị áp thuế hải quan hay không ».


**********************

Ukraine mở nhiều đợt không kích lớn vào thủ đô Moscow

Hoài Linh

Nhà cửa bị hư hại do cuộc không kích của Ukraine. Ảnh: RT
Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gây hư hại cho một số tòa nhà của Nga. Ảnh: RT

Hãng tin RT dẫn lời ông Sobyanin nói, ít nhất một tòa nhà dân cư ở thủ đô bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống. Trong khi đó, thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyev xác nhận, bên ngoài thủ đô, ít nhất một người thiệt mạng và nhiều nhà cửa khác bị hư hại. 

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Sobyanin viết, sáng sớm nay (11/3), các hệ thống phòng không của Nga ở phía đông nam Moscow đã bắn hạ ít nhất 69 UAV hướng tới thủ đô. Theo quan chức này, hầu hết các UAV đã bị chặn bên ngoài thủ đô và chỉ một tòa nhà dân cư trong thành phố bị ảnh hưởng, song không có thương vong. 

Ông Sobyanin cho hay: "Hiện tại, mái của một ngôi nhà ở Moscow bị hư hại nhẹ do mảnh vỡ từ một UAV bị bắn hạ trên phố Domodedovo rơi xuống". 

Trong khi đó, ông Vorobyev xác nhận, ít nhất 3 tòa nhà dân cư ở Domodedovo, Vidnoye và Ramenskoye bị hư hại. Quan chức này cũng xác nhận có 1 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương trong các vụ việc trên. 

                                         Tòa nhà dân cư bị hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine. Video: RT

Các sân bay quốc tế Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow đã ra thông báo tạm dừng hoạt động do cuộc đột kích UAV.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ trước cuộc họp quan trọng giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Ảrập Xêút để bàn cách chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Lần gần đây nhất Ukraine mở các cuộc tấn công bằng UAV vào thủ đô Nga là tháng 11/2024. Khi đó, 32 UAV của Ukraine bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ hoặc ngăn chặn ở một số khu vực trước khi tiếp cận Moscow. 

Ngoài Moscow, một số vùng chịu sự kiểm soát của Nga như Belgorod, Bryansk, Kursk, Kherson và Donetsk cũng hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo và UAV của Ukraine. Hôm 10/3, ít nhất 4 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một trung tâm mua sắm ở Kursk. 

Bộ Quốc phòng Nga thống kê, các hệ thống phòng không của nước này đêm 10/3 đã bắn hạ tổng cộng 337 UAV ở 10 vùng khắp cả nước, đánh dấu vụ tấn công bằng UAV dường như lớn nhất của quân Ukraine vào Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi cuối tháng 2/2022.


************

Mỹ khai mào chiến tranh thương mại : Quốc tế xa lánh đồng đô la?

Thanh Hà

Chính sách bảo hộ của chính quyền Trump, khiêu chiến với gần như toàn cầu, liệu có đe dọa vị thế của một đơn vị tiền tế quốc tế mà đồng đô la đã chinh phục được từ 80 năm qua? Theo giáo sư Jérôme Héricourt, đại học Evry-Paris Saclay, trước mắt, kể cả đồng euro hay nhân dân tệ, chưa một đơn vị tiền tệ nào sẵn sàng đảm nhiệm vai trò ngoại tê dự trữ cho thế giới. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2, tổng thống Trump liên tục dùng thuế hải quan để uy hiếp các đối thủ và đối tác thương mại. Trung Quốc, Canada và Mêhicô là ba mục tiêu đầu tiên đã bị nhắm tới. Liên Hiệp Châu Âu, Brazil là những nạn nhân tiếp theo trong danh sách đen của Nhà Trắng.

Trên nguyên tắc, đến ngày 01/04/2025, các cơ quan của chính phủ liên bang, các bộ phải đệ trình lên tổng thống « kết quả điều tra về các mối quan hệ và hiệp định thương mại của Hoa Kỳ với phần còn lại trên thế giới ». Đây là cơ sở để chính quyền Washington áp dụng chính sách thương mại « chính xác và hiệu quả ». Mỹ cần thu hẹp thâm thủng mậu dịch đã lên tới gần 1.000 tỷ đô la năm ngoái.

Nhiều lý do để quốc tế xa lánh đô la

Tổng thống Trump đã khẳng định « thuế quan » là từ ngữ đẹp nhất trong tự điển và xem đây là vũ khí lợi hại nhất để đánh gục kẻ thù, là công cụ đàm phán hiệu quả nhất để giải quyết mọi vấn đề, kể cả những hồ sơ về địa chính trị hay quân sự. Quan điểm này có khuynh hướng khiến cộng đồng quốc tế « xa lánh đô la ».

Thứ nhất là tấm gương của Nga. Do tổng thống Vladimir Putin đưa quân xâm chiếm Ukraina từ 2022, hàng trăm tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của Nga bằng đô la ở hải ngoại bị phong tỏa. Trao đổi mậu dịch với Nga bằng đô la đã trở nên vô cùng khó khăn.

Lý do thứ hai: chính nhờ đô la là một đơn vị dự tiền tệ dự trữ quốc tế mà Hoa Kỳ có nhiều lợi thế và cả quyền « sinh sát » trong tay. Thí dụ như hồi 2018, trong nhiệm kỳ đầu, tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran, tái lập các biện pháp trừng phạt Teheran và cấm tất cả những ai giao thương với Iran làm ăn với Mỹ. Lập tức các tập đoàn của châu Âu vừa bắt đầu hợp tác trở lại với Iran vội vã rút khỏi quốc gia Hồi Giáo này vì biết rằng Washington có thể áp dụng nguyên tắc « ngoài lãnh  thổ » cho phép tư pháp Hoa Kỳ truy tố bất kỳ một doanh nghiệp nào trên thế giới không tuân thủ luật pháp của Hoa Kỳ, trong đó có việc sử dụng đô la. Cũng chính vì thế mà lãnh đạo điện Kremlin năm ngoái đã lên án Hoa Kỳ « sử dụng đô la như một vũ khí quân sự ».

TT Putin : "Đô la là một vũ khí quân sự của Mỹ"

Lý do thứ ba là ngày càng có nhiều tiếng nói trong hàng ngũ các nền kinh tế đang trỗi dậy phản đối thế bá chủ của đô la trên trường quốc tế, đứng đầu là Trung Quốc. Mùa thu năm 2024, trước bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, khối BRICS ( gồm 5 nước thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi và nay đã chính thức kết nạp thêm nhiều thành viên mới) « nghiêm túc nghiên cứu khả năng phi đô la hóa ».

Mỹ không thể mất quyền sinh sát nhờ đô la

Lập tức ứng viên tổng thống Cộng Hòa Donald Trump đòi « áp thuế quan 100 % nhắm vào những quốc gia nào dám tách rời khỏi đồng đô la ».

Trên thực tế, từ nhiệm kỳ trước của ông Trump và những năm dưới thời chính quyền Biden, Nga, Trung Quốc bắt đầu đi tìm những « giải pháp thay thế đồng đô la » trong các giao dịch song phương với các bạn hàng quốc tế. Ả Rập Xê Út chẳng hạn đã cam kết mở rộng cac khoản giao dịch với Bắc Kinh bằng đồng nhân dân tệ khi xuất khẩu năng lượng cho Trung Quốc.

Nguy cơ bất ổn tài chính 

Ngoài yếu tố căng thằng về địa chính trị, viễn cảnh chính sách thương mại của Donald Trump gây bất ổn cho toàn cầu cũng khiến một phần của thế giới thận trọng hơn với đồng đô la Mỹ.

Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Jérôme Héricourt, thuộc đại học Evry-Paris Saclay, cố vấn khoa học trung tâm nghiên cứu Pháp CEPII, phân tích : 

« Donald Trump nhậm chức hôm 20/01/2025 trong sự hứng khởi. Mọi người chờ đợi chính quyền mới sẽ giảm thuế, tạo lực đẩy cho các công ty của Mỹ. Hoa Kỳ đứng trước nhiều hứa hẹn tươi sáng về kinh tế. Nhờ vậy, chỉ số chứng khoán đã tăng mạnh, đồng đô la lên giá. Đặc biệt là khi so sánh với Liên Hiệp Châu Âu thì viễn cảnh của khối 27 nước thành viên có nhiều dấu hiệu lo ngại : tăng trưởng đình đốn, xung đột Ukraina ngay sát cạnh kéo dài… Thế rồi ở Nhà Trắng, ông Trump loan báo một loạt các đòn thuế quan, kèm theo đó là sắc lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Cả hai biện pháp này có khuynh hướng đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao. Giới tài chính dự trù Mỹ bị lạm phát và trong trường hợp đó, Ngân Hàng Trung Ương sẽ phải tăng lãi suất chỉ đạo. Hậu quả kèm theo là đô la lại càng có giá hơn nữa so với ngoại tệ khác.

Thực tế cho thấy là từ gần hai tháng qua, chính quyền Trump tuyên chiến với hết nước này đến nước khác để rồi lại tạm ngưng áp dụng các biện pháp mạnh tay đó trong một vài tuần… Những tuyên bố gần như hàng ngày của lãnh đạo Nhà Trắng về thuế quan gây bất ổn cho thương mại toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Mỹ. Chỉ số S&P500 trượt giá hơn 5 %. Donald Trump đổi ý như chong chóng và chính sách của ông rất khó lường. Đó là điều giới đầu tư chứng khoán tối kỵ. Thị trường tài chính cũng như đô la mất giá. Đô la mất giá so với đồng euro của châu Âu chẳng hạn

Chi nhánh của Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ ở Atlanta vừa hạ dự báo tăng trưởng cho quý 1 năm 2025 và thậm chí chờ đợi là GDP của Hoa Kỳ trong ba tháng đầu năm bị sụt giảm. Đây là một sự điều chỉnh quá đột ngột vì cách nay không lâu, cũng định chế này dự báo GDP của Mỹ trong quý 1 tăng hơn 2 %. Hai yếu tố giải thích cho sự thay đổi nói trên : cán cân thương mại của Hoa Kỳ trong thời gian qua bị thâm hụt nặng hơn, tiêu thụ nội địa sụt giảm. Một chính sách kinh tế bất định cộng thêm với các chỉ số không mấy khả quan về tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ khiến đô la bị mất giá. Trong khi đó thì châu Âu lại có những thông báo chuẩn bị ồ ạt đầu tư thêm hàng trăm tỷ euro để tái vũ trang… ».

Cơ hội lớn cho nhân dân tệ của Trung Quốc ?

Chính sách thuế quan của Washington liệu có thể làm suy yếu uy tín của đồng đô la và qua đó tăng thêm cơ hội cho đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trở thành một đơn vị dự trữ của thế giới hay không ?

Chuyên gia về tiền tệ đại học Evry-Paris Saclay Jérôme Héricourt trả lời là không: 

« Phi đô la hóa đơn giản là khi vị trí của đồng đô la trong hệ thống kinh tế, tài chính quốc tế bị thu hẹp lại. Đô la hiện tại là đơn vị tiền tệ quốc tế và đã chinh phục được vị trí này từ sau Thế Chiến Thứ Hai nhờ Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. Hiện tại đô la Mỹ thống lĩnh kinh tế, thương mại và tài chính trên thế giới. Nếu bị mất ưu thế này, đồng tiền của Mỹ sẽ không còn là một phương tiện dự trữ giá trị, không còn là đơn vị thanh toán phổ biến nhất trong các hoạt động giao thương quốc tế.

Trở lại câu hỏi, chính sách của Donald Trump có khiến mọi người xa lánh đô la, và liệu rằng một đơn vị tiền tệ nào khác có thể soán ngôi của đồng tiền Mỹ hay không ? Tôi cho là trong ngắn hạn, câu trả lời là không. Chỉ cần nhìn vào cấc thống kê về kinh tế vĩ mô trong hai thập niên đầu thế kỷ 21, chúng ta thấy ngay vị thế áp đảo của đô la.

Tại Châu Mỹ, 87 % giao thương được thanh toán bằng đô la ; tỷ lệ này là 75 % tại khu vực Châu Á -Thái Bình Dương và là 80 % tại phần còn lại trên thế giới. Riêng Liên Âu nhờ có đồng euro nên 2/3 giao thương của châu lục này được thành toán bằng đồng tiên chung châu Âu.

Trong lĩnh vực ngân hàng, 60 % các khoản tín dụng được cấp bằng đô la và khi mà một quốc gia nào đó phat hành công trái phiếu bằng ngoại tệ, thì 70 % là công trái phiếu được phát hành bằng đô la. Cần nói thêm là 88 % các khoản giao dịch ngoại tệ sử dụng đô la. Cho tới nay, đông tiền Mỹ chiếm 58 % dự trữ ngoại tệ trên toàn cầu ».

Cơ hội lớn cho nhân dân tệ của Trung Quốc ?

Giáo sư Héricourt không tin đây là cơ hội để đồng tiền Trung Quốc thay thế vai trò của đô la : 

« Thành thử câu hỏi đặt ra là trong hoàn cảnh đó, liệu có đơn vị tiền tệ nào đủ sức cạnh tranh để thay thế đồng đô la ? Thử hỏi hiện tại có đơn vị tiền tệ nào hội đủ các điều kiện của một đồng tiền quốc tế, có nghĩa vừa là một phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi trong các khoản giao dịch quốc tế, vừa là một thước đo để tính toán giá trị của hàng hóa- dịch vụ, vừa là một phương tiện dự trữ giá trị. Đồng tiền chung châu Âu được sử dụng từ 25 năm nay vẫn không đủ sức đảm nhiệm vai trò này – euro thành công trên nhiều phương diện khác, nhưng để trở thành một đồng tiền quốc tế như đô la thì không.

Chúng ta có thể nghĩ đến đồng nhân dân tệ Trung Quốc hay không ? Cũng có thể, bởi vì Trung Quốc hiện nay là một cường quốc kinh tế của thế giới. Dù vậy đồng tiền của Trung Quốc không phải là một phương tiện được trao đổi tự do trên trường quốc tế. Bắc Kinh muốn kiểm soát các luồng vốn thanh toán bằng nhân dân tệ. Ngày nào mà Trung Quốc còn chưa sẵn sàng để đồng tiền quốc gia được tự do trao đổi trên trường quốc tế, thì chưa thể nói là đồng nhân dân tệ sẽ lấp vào chỗ trống của đô la.

Tôi không tin là Trung Quốc sẽ chóng thay đổi để nhân dân tệ được sử dụng như một phương tiện thanh toán trong các hoạt động thương mại, tài chính… Trong ngắn hạn tôi không tin đồng tiền Trung Quốc là một đối thủ có thể cạnh tranh với đô la Mỹ ». 

Với hơn một chục nhà tỷ phú Mỹ đang cố vấn cho Nhà Trắng trên hồ sơ kinh tế hoặc trực tiếp tham gia nội các Donald Trump (bản thân tổng thống Hoa Kỳ cũng là một nhà tỷ phú dù đã 6 lần suýt phá sản), khó có thể tin rằng Washington dễ chấp nhận để mất đi các lợi thế của đô la trên bàn cờ quốc tế cả về mặt tài chính lẫn thương mại.

Không có đồng đô la, Mỹ không thể nào có thể ngồi trên một núi nợ công 36.000 tỷ đô la mà gần ¼  là do các chủ nợ ngoại quốc nắm giữ. Không có đô la, Hoa Kỳ cũng sẽ không thể giữ được ổn định tài chính, tiếp tục thống trị hệ thống tiền tệ quốc tế.


******

Tổng thống Trump nói sẽ mua 'xe Tesla mới' để thể hiện sự ủng hộ dành cho Musk

Reuters

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 11/3 cho biết rằng ông sẽ mua một chiếc xe Tesla mới để thể hiện sự ủng hộ dành cho giám đốc hãng sản xuất ô tô điện và đồng minh Elon Musk trong bối cảnh các cuộc biểu tình gần đây nhắm vào Tesla và giá cổ phiếu của công ty sụt giảm.

Cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô này đã tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phục hồi sau mức giảm lớn nhất trong một ngày trong bốn năm rưỡi.

Vai trò của ông Musk trong việc cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang theo lệnh của ông Trump đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở Hoa Kỳ chống lại Tesla.

Khoảng 350 người đã biểu tình bên ngoài một đại lý xe điện Tesla ở Portland, Oregon vào tuần trước, trong khi chín người đã bị bắt trong một cuộc biểu tình ồn ào bên ngoài một đại lý Tesla ở Thành phố New York vào đầu tháng 3.

Ông Musk đang dẫn đầu cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE, của chính quyền Trump.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump đã bảo vệ ông Musk, nói rằng ông đã "đặt cược" để giúp đất nước và đã làm một công việc "tuyệt vời".

"Tôi sẽ mua một chiếc Tesla mới vào sáng mai để thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ dành cho Elon Musk, một người Mỹ thực sự vĩ đại", ông Trump nói.

Ông Musk đã cảm ơn tổng thống vì sự ủng hộ của ông trên nền tảng truyền thông xã hội X của riêng mình.

Vào tháng 1, ông Trump đã nhắm vào xe điện, hủy bỏ mệnh lệnh hành pháp năm 2021 do người tiền nhiệm Joe Biden ký nhằm đảm bảo một nửa số xe mới được bán tại Hoa Kỳ vào năm 2030 là xe điện.

Vốn hóa thị trường của Tesla đã giảm hơn một nửa kể từ khi đạt mức cao nhất là 1,5 nghìn tỷ đô la vào ngày 17 tháng 12, xóa bỏ hầu hết các mức tăng mà cổ phiếu này đạt được sau khi ông Trump, vốn được ông Musk hậu thuẫn, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11.

Sự sụt giảm của cổ phiếu kể từ tháng 12 bắt nguồn từ doanh số bán xe và lợi nhuận giảm, các cuộc biểu tình phản đối hoạt động chính trị của ông Musk và lo ngại của các nhà đầu tư rằng chính trị đang khiến người đàn ông giàu nhất thế giới mất tập trung vào việc kinh doanh của mình


********

Đàm phán Mỹ-Ukraine: Kyiv ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày


Hình ảnh do Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine chụp và công bố vào ngày 11 tháng 3 năm 2025 cho thấy (từ trái sang) các quan chức của phái đoàn Ukraine và Mỹ sau khi tham dự cuộc họp tại Jeddah, Ả-rập Xê-út.
Hình ảnh do Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine chụp và công bố vào ngày 11 tháng 3 năm 2025 cho thấy (từ trái sang) các quan chức của phái đoàn Ukraine và Mỹ sau khi tham dự cuộc họp tại Jeddah, Ả-rập Xê-út.

Các quan chức Mỹ và Ukraine họp tại Jeddah, Ả rập Xê út, hôm 11/3 bàn về các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine. Cả đôi bên đều xác nhận rằng Kyiv ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Hoa Kỳ.

Một tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp cho biết: “Ukraine bày tỏ sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về việc thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày ngay lập tức, có thể được gia hạn theo sự thỏa thuận của các bên, và phải được Liên bang Nga chấp nhận và thực hiện đồng thời. Hoa Kỳ sẽ thông báo với Nga rằng sự đáp lại từ phía Nga là chìa khóa để đạt được hòa bình.”

Tuyên bố cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ việc tạm ngừng chia sẻ thông tin tình báo và tái tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại Jeddah trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi sự từ đầu năm 2022 với cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy không tham gia các cuộc họp hôm 11/3. Phía Ukraine được đại diện bởi Chánh văn phòng Andriy Yermak, Ngoại trưởng Andrii Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Tư lệnh quân đội Pavlo Palisa.

Ông Yermak nói với báo giới ngay trước khi cuộc họp bắt đầu rằng Ukraine sẵn sàng “làm mọi thứ để đạt được hòa bình.”

Khi được hỏi liệu Ukraine có tìm kiếm các bảo đảm an ninh hay không, ông trả lời “có” và nhấn mạnh rằng Ukraine muốn đảm bảo rằng Nga không bao giờ tái diễn hành động xâm lược.

Ngoại trưởng Mỹ đầu tuần này tuyên bố Hoa Kỳ hy vọng giải quyết việc tạm ngừng viện trợ cho Ukraine.

Ông nói rằng Hoa Kỳ đang lắng nghe để hiểu Ukraine có thể chấp nhận những nhượng bộ nào.

“Người Ukraine hiện vẫn đang nhận được tất cả thông tin tình báo phòng thủ khi chúng tôi nói chuyện. Tôi nghĩ rằng khái niệm về việc tạm ngừng viện trợ, nói chung, là điều tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết. Rõ ràng là những gì diễn ra vào ngày mai sẽ rất quan trọng đối với vấn đề đó,” Ngoại trưởng Rubio nói với báo chí trên một chuyến bay quân sự trước khi hạ cánh xuống Jeddah.

“Chúng tôi sẽ không ngồi trong phòng để vẽ ranh giới trên bản đồ, mà chỉ tìm hiểu xem những nhượng bộ nào là khả thi đối với họ [Ukraine],” ông Rubio nói thêm, nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc chiến này và cả Nga lẫn Ukraine đều cần phải “chấp nhận những điều khó khăn.”

Thỏa thuận khoáng sản?

Tổng thống Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tiếp tục viện trợ quân sự với điều kiện được tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine.

Hơn 40 loại khoáng sản, bao gồm một số loại đất hiếm, nickel và lithium, được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và quốc phòng của Hoa Kỳ. Ukraine có trữ lượng lớn uranium, lithium và titanium.

Sau cuộc đàm phán hôm 11/3, tuyên bố chung cho biết hai bên đã đồng ý “hoàn tất một thỏa thuận toàn diện càng sớm càng tốt để phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ukraine, nhằm mở rộng nền kinh tế Ukraine và đảm bảo sự thịnh vượng cũng như an ninh lâu dài của nước này.”

Một thỏa thuận về vấn đề này lẽ ra đã được ông Trump và ông Zelenskyy ký kết vào tháng trước nhưng đã bị hủy bỏ sau cuộc gặp căng thẳng của họ tại Phòng Bầu dục hôm 28/2.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Ngoại trưởng Rubio đến Ả rập Xê út kể từ khi nhậm chức. Ông và các quan chức cấp cao khác của Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán với quan chức Nga tại Riyadh hôm 18/2.

Ngoại trưởng Rubio dự kiến sẽ đến Canada vào ngày 12/3 để họp với các ngoại trưởng G7.


*********************

Kế hoạch cắt giảm trợ cấp điện tái tạo của Việt Nam có thể ảnh hưởng 13 tỷ USD đầu tư

VOA Tiếng Việt

Các nhà phát triển năng lượng tái tạo quốc tế được cho là đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch của chính phủ Việt Nam nhằm thay đổi các quy định về giá trợ cấp cho năng lượng gió và mặt trời cũng như báo động về khả năng ảnh hưởng đến hơn 13 tỷ USD đầu tư.

Các nhà phát triển và đầu tư vào ngành này đã viết một bức thư gửi tới các nhà lãnh đạo Việt Nam trong tuần trước để bày tỏ lo ngại của họ về một sự thay đổi trong chính sách mà họ cho là có thể làm suy yếu niềm tin vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của đất nước, theo Reuters.

Trong bức thư mà hãng tin Anh xem được, các nhà đầu tư bày tỏ “báo động sâu sắc” về khả năng chấm dứt biểu giá năng lượng ưu đãi và lưu ý rằng thay đổi này có thể làm suy yếu sự ổn định tài chính nói chung cũng như làm họ mất niềm tin vào chính phủ Việt Nam.

Cũng đưa tin về việc này, Tuổi Trẻ cho biết 27 nhà đầu tư, tổ chức tài chính và đại diện các nhà máy điện gió, điện mặt trời, đã kiến nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam liên quan việc 173 dự án điện tái tạo có nguy cơ bị tính lại giá điện.

Dẫn thông tin từ bức thư, Tuổi Trẻ cho biết các nhà đầu tư nói rằng “nếu ngày vận hành thương mại của 173 dự án năng lượng tái tạo bị điều chỉnh hoặc thu hồi, hậu quả kinh tế sẽ vô cùng nghiêm trọng.” Các nhà đầu tư cho rằng nếu áp dụng quy định này, thiệt hại tương ứng sẽ là “gần 100% vốn chủ sở hữu của các dự án bị ảnh hưởng, đe dọa hơn 13 tỷ USD đầu tư.”

Trong số hàng chục bên ký vào bức thư có quỹ đầu tư tư nhân Dragon Capital, công ty con của tập đoàn năng lượng Philippines ACEN, và các nhà đầu tư từ Thái Lan, Hà Lan, Singapore và Trung Quốc, theo Reuters.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ trong các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo được thúc đẩy bởi biểu giá ưu đãi, trong đó nhà nước cam kết mua điện trong 20 năm với giá cao hơn giá thị trường.

Tuy nhiên, mức thuế cao đã làm tăng thêm tổn thất cho công ty điện lực nhà nước EVN, đơn vị mua điện duy nhất của các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, và dẫn đến giá điện cho hộ gia đình cũng như các nhà máy tăng cao.

Các nhà chức trách Việt Nam đã nhiều lần tìm cách giảm mức thuế cao. Hiện tại, theo bức thư của các nhà đầu tư, chính phủ đang cân nhắc xem xét lại các tiêu chí được đặt ra để tiếp cận mức thuế suất ưu đãi, ngay cả sau khi các dự án đã sản xuất điện.

Bức thư không nói rõ liệu tất cả các khoản tiền đã được chi hết hay chưa và không rõ Việt Nam có dự định xem xét lại các quy định hiện hành như thế nào và khi nào, theo Reuters.

Các nhà đầu tư cho biết trong thư rằng EVN đã trì hoãn thanh toán vô thời hạn hoặc chỉ thanh toán một phần cho lượng điện do các dự án năng lượng tái tạo đã tạo ra, theo Tuổi Trẻ. Điều này, theo các nhà đầu tư được tờ báo trích lời cho biết, đã dẫn đến một số dự án “vi phạm nghĩa vụ trả nợ với các tổ chức cho vay trong nước và quốc tế.”

Kiến nghị của các nhà đầu tư được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng đáng kể năng lực sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió theo dự thảo kế hoạch điện lực đã sửa đổi trong thập kỷ này mà Reuters xem được. Theo kịch bản đó, công suất lắp đặt từ các trang trại điện gió và điện mặt trời sẽ tăng lên hơn 56 gigawatt vào năm 2030, chiếm gần 1/3 tổng công suất lắp đặt theo kế hoạch từ tất cả các nguồn, bao gồm cả nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, tham vọng về năng lượng xanh của Việt Nam đã vấp phải một bước thụt lùi khi một số hãng năng lượng hàng đầu của nước ngoài gần đây bỏ kế hoạch đầu tư vào điện gió ngoài khơi của Việt Nam, trong đó có Equinor do nhà nước Na Uy kiểm soát. Tập đoàn Enel của Italy cũng được cho là đã chuẩn bị rời khỏi Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái.

Trước đó không lâu, Bộ Công an đã yêu cầu EVN cung cấp thông tin, tài liệu về 32 dự án năng lượng sạch tại các địa phương ở Việt Nam trong khi chính phủ quốc gia Đông Nam Á tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Một số nhà đầu tư từng nói với Reuters rằng việc ông Tô Lâm lên nắm giữ chức vụ cao nhất có thể giúp chấp dứt tình trạng bất ổn chính trị gần đây, vốn đã làm chậm lại các dự án và cải cách.

Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050 và một nhóm các quốc gia giàu có đã cam kết huy động ít nhất 15,5 tỷ USD để giúp quốc gia Đông Nam Á từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đã rút khỏi thỏa thuận JETP, vốn sẽ giúp Việt Nam chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch.


***********

Tổng thống Iran nhắn ông Trump: Tôi không đàm phán, ‘muốn làm quái gì cứ làm’


Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Hoa Kỳ khi còn bị đe dọa và nhắn với Tổng thống Donald Trump rằng “muốn làm quái gì cứ làm”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 11/3.

“Chúng tôi không thể chấp nhận việc họ [Hoa Kỳ] ra lệnh và đe dọa. Tôi sẽ không đàm phán với các người. Muốn làm cái quái gì thì cứ việc làm,” truyền thông nhà nước dẫn lời Tổng thống Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, tuần trước tuyên bố rằng Tehran sẽ không bị ép buộc vào bàn đàm phán, một ngày sau khi ông Trump loan tin đã gửi thư kêu gọi Iran tham gia đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Dù bày tỏ sẵn sàng đạt một thỏa thuận với Tehran, nhưng Tổng thống Trump đã tái áp dụng chiến dịch “áp lực tối đa” như trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đẩy xuất khẩu dầu của nước này xuống gần bằng 0.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business tuần trước, ông Trump nói: “Có hai cách để xử lý Iran: Bằng quân sự, hoặc đạt một thỏa thuận” để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran từ lâu đã phủ nhận ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) cảnh báo rằng Tehran đang đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium lên mức 60%, tức gần với ngưỡng 90% để chế tạo vũ khí.

Iran đã tăng tốc chương trình hạt nhân của mình từ năm 2019, một năm sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran với sáu cường quốc, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt khiến nền kinh tế Iran suy yếu nghiêm trọng.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 12 tháng 03 -2025:

xxxx

Trumvayco 2
**************

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) - Việt Nam sẽ ký kết nhiều thỏa thuận với Hoa Kỳ. Việt Nam dự kiến sẽ ký kết nhiều hiệp định với Mỹ trong tuần này sau khi bộ trưởng Thương Mại gặp các quan chức thương mại và năng lượng Mỹ. Bộ trưởng Thương Mại Nguyễn Hồng Điền sẽ công du Mỹ và sẽ có cuộc hội đàm đầu tiên với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vào ngày 13/03. Chuyến đi này diễn ra sau nhiều tuần Hà Nội gởi nhiều thông điệp hòa dịu đến Washington trước nguy cơ bị chính quyền Donald Trump áp thêm thuế do Việt Nam có thặng dư thương mại quá lớn với Hoa Kỳ.

(AFP) - Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, hôm qua 10/03/2025, tổng bí thư đảng Cộng Sản Tô Lâm đã đến thăm Jarkarta, hội đàm với tổng thống Prabowo Subianto. Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên cấp Đối tác chiến lược toàn diện. Indonesia là nước thứ hai trong khối ASEAN ( sau Malaysia ) mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao cấp cao nhất, ngoài Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp, New Zealand.

(AFP) - Đài Loan điều tra về việc bán phá giá bia và thép Trung Quốc. Hôm nay, bộ Tài Chính Đài Loan thông báo mở cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc xuất khẩu bia và các sản phẩm khác với giá rẻ, gây cạnh tranh không công bằng, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của Đài Loan. Hiện Đài Loan áp dụng thuế chống bán phá giá đối với 10 mặt hàng, trong đó 8 mặt hàng đến từ Trung Quốc. Cuộc điều tra được mở ra sau khi Hoa Kỳ, đồng minh lớn của Đài Bắc, tăng thuế đối với tất cả các mặt hàng của Trung Quốc lên 20 %. 

(AFP) - Trung Quốc hy vọng một « giải pháp công bằng và lâu dài » cho Ukraina. Chính quyền Bắc Kinh hôm nay, 11/03/2025, qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mao Ninh, bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraina tại Ả Rập Xê Út sẽ giúp tìm được « một giải pháp công bằng và bền vững », « có thể được các bên chấp nhận », nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraina. Trong cuộc họp báo, bà Mao Ninh nói thêm rằng Bắc Kinh « sẵn sàng tiếp tục bắt tay với cộng đồng quốc tế để giữ một vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết xung đột. »

(AFP) - Trung Quốc yêu cầu Anh Quốc « ngừng kích động căng thẳng » ở Biển Đông. Trong buổi họp báo thường nhật ngày 11/03/2025, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Anh Quốc, là một nước nằm ngoài khu vực, « nên tôn trọng quyền chủ quyền lãnh thổ và quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, và nên tránh gây căng thẳng hay gieo rắc bất đồng ». Đây là lời đáp trả của Bắc Kinh trước những chỉ trích của ngoại trưởng Anh David Lammy, trong chuyến thăm Manila hôm qua, cho rằng các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là « nguy hiểm ».

(AFP) - Ukraina dùng drone tấn công hàng loạt vào Nga. Sáng nay, 11/03/2025, bộ Quốc Phòng Nga cho biết Ukraina đã thực hiện cuộc tấn công lớn vào thủ đô Matxcơva và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Nga trong đêm qua, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, gây ra hỏa hoạn tại nhiều nơi và làm gián đoạn giao thông hàng không. Phía Ukraina khẳng định cuộc tấn công này là để « thúc đẩy » Vladimir Putin quan tâm đến lệnh hưu chiến trên không.

(AFP) - Chính phủ Ba Lan phân phát hướng dẫn sinh tồn nếu xảy ra xung đột. Bộ Nội Vụ Ba Lan, quốc gia sườn đông của NATO, hôm qua, 10/03/2025, cho biết chính phủ sẽ phân phát cho tất cả các hộ gia đình trong năm nay các bản hướng dẫn, nêu rõ cách thức « xử lý các tình trạng khẩn cấp khác nhau, mỗi công dân sẽ có thể biết được những gì nên làm và chuẩn bị điều đó như thế nào tốt nhất. » Hướng dẫn cũng có những bản bằng tiếng Ukraina dành cho khoảng 900 ngàn người tị nạn Ukraina hiện đang sống tại Ba Lan. 

(AFP) - Syria đạt thỏa thuận với vùng tự trị Kurdistan. Tối qua, 10/03/2025, tổng thống lâm thời Syria Ahmed el-Sharaa, đã ký một thỏa thuận với Mazloum Abdi, lãnh đạo Các lực lượng Dân chủ Syria (FDS), chủ yếu là người Kurdistan, hiện sống tự trị ở vùng đông bắc, chiếm 30 % lãnh thổ Syria. Thỏa thuận này nhằm thống nhất lãnh thổ và cư dân của khu tự trị với Syria, để các thể chế dân sự và quân sự của lực lượng Kurdistan sáp nhập vào Nhà nước Syria.

(AFP) - Hoa Kỳ : Chính quyền Trump mở một ứng dụng cho phép « trục xuất tự động ». Trong ứng dụng được đặt tên là « CBP Home », di dân có một nút để thông báo ý định rời đi. Hôm qua, 10/03/2025, trong một thông cáo, bộ Nội Vụ Hoa Kỳ cho bết ứng dụng này « cho phép những người nước ngoài có khả năng rời đi ngay, hoặc tự trục xuất, để họ có cơ hội trở lại Hoa Kỳ một các hợp pháp và thực hiện giấc mơ nước Mỹ, thay vì bị bắt và bị chính quyền trục xuất và không bao giờ được quay trở lại ». Ứng dụng này thay thế ứng dụng « CBP One » được mở ra dưới chính quyền Biden, cho phép khoảng 1 triệu di dân từ Mêhicô đặt lịch hẹn để xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. CBP One đã bị đóng 1 giờ sau khi Donald Trump nhậm chức.  

(AFP) - Trump sẽ mua một xe Tesla ủng hộ Elon Musk. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/03/2025, cho biết ông sẽ mua « một chiếc Tesla đời mới nhất ». Trên mạng xã hội Truth Social, Donald Trump hết lời ca ngợi nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk, « vì đảng Cộng Hòa, vì phe Bảo thủ và tất cả những người dân Mỹ tuyệt vời, đã "lên trên tuyến đầu" để giúp đỡ đất nước chúng ta và đang làm một CÔNG VIỆC TO LỚN ! ». Phát biểu này của ông Trump đưa ra vài giờ sau khi cổ phiếu của Tesla sụt giảm đến hơn 15% trên sàn chứng khoán. Tính từ tháng 12/2024, giá cố phiếu của Tesla đã bị giảm đến một nửa.

(AFP) - Groenland bầu cử lập pháp giữa áp lực bị Mỹ thôn tính.Trong bối cảnh đang bị Donald Trump trèo kéo, gây sức ép đòi mua lại, hòn đảo tự trị của Đan Mạch, Groenland, hôm nay, 11/03/2025, tổ chức bầu cử lập pháp để ấn định một lộ trình tiến tới một nền độc lập mà đại đa số người dân đảo mong muốn. Tin rằng mình có thể « bằng cách này hay cách khác » chiếm được vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng đến phút cuối cùng để tác động đến cuộc bỏ phiếu khiến người dân Groenland không khỏi phẫn nộ. 

(AFP) - Cuba hoàn tất việc thả 553 tù nhân theo cam kết từ giữa tháng 1. Hôm 10/03/2025, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, phó chánh án Tòa Án Tối Cao Cuba, Maricela Soza Ravelo thông báo đã hoàn tất quá trình trả tự do cho 553 tù nhân, như đã thông báo vào giữa tháng 1. Chính phủ Cuba ngày 14/01 tuyên bố dự định sẽ thả 553 tù nhân bị kết án vì « nhiều tội danh khác nhau » theo một thỏa thuận đạt được với Vatican, ngay sau khi hòn đảo này được Tổng thống Joe Biden xóa tên khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố. 

(AFP) - Va chạm giữa tầu chở dầu và tầu hàng ở Biển Bắc, một thủy thủ mất tích. Ngày 10/03/2025, tầu chở hàng « Solong » đã va quệt vào tầu chở dầu của tập đoàn Crowley, được quân đội Mỹ thuê, khi ấy đang neo đậu ngoài khơi Yorkshire (đông bắc nước Anh) gây ra một đám cháy lớn và làm tràn xuống biển một lượng lớn dầu hỏa. Hiện lửa vẫn chưa được dập tắt. Khoảng 30 thủy thủ đoàn đã được cứu thoát, nhưng một người vẫn mất tích. Nguyên nhân tai nạn hiện đang được điều tra.

(AFP) - Pháp : Hơn 3700 người chết vì nắng nóng năm 2024. Theo một báo cáo của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, được công bố hôm nay, 11/03/2025, ba phần tư số người chết vì nắng nóng trong giai đoạn từ 11/06 đến 15/09/2024 là trên 75 tuổi, với hệ thống điều tiết mồ hôi suy giảm. Kể từ 2015, do biến đổi khí hậu, mùa hè ngày càng nóng hơn, với những đợt nóng gay gắt trên cả nước Pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người dễ bị tổn thương.

(AFP) - Lego đạt doanh thu kỷ lục năm 2024. Hãng Lego của Đan Mạch, nhà sản xuất đồ chơi hàng đầu thế giới, trong báo cáo thường niên công bố hôm nay, 11/03/2025, thông báo một năm 2024 « kỷ lục ». Lợi nhuận ròng tăng 5% đạt mức 1,8 tỷ euro và mức doanh thu là gần 10 tỷ euro. Doanh số bán trên toàn cầu tăng 13%. Tổng giám đốc tập đoàn Lego, Niels Christiansen cho biết việc Donald Trump trì hoãn thuế hải quan « không làm ông mất ngủ ». Cũng theo ông, đây không phải là lần đầu tiên Lego phải đối mặt với những biến động, và do vậy, việc tiếp tục giành thị phần « còn quan trọng hơn so với việc có bị áp thuế hải quan hay không ».


**********************

Ukraine mở nhiều đợt không kích lớn vào thủ đô Moscow

Hoài Linh

Nhà cửa bị hư hại do cuộc không kích của Ukraine. Ảnh: RT
Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gây hư hại cho một số tòa nhà của Nga. Ảnh: RT

Hãng tin RT dẫn lời ông Sobyanin nói, ít nhất một tòa nhà dân cư ở thủ đô bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống. Trong khi đó, thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyev xác nhận, bên ngoài thủ đô, ít nhất một người thiệt mạng và nhiều nhà cửa khác bị hư hại. 

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Sobyanin viết, sáng sớm nay (11/3), các hệ thống phòng không của Nga ở phía đông nam Moscow đã bắn hạ ít nhất 69 UAV hướng tới thủ đô. Theo quan chức này, hầu hết các UAV đã bị chặn bên ngoài thủ đô và chỉ một tòa nhà dân cư trong thành phố bị ảnh hưởng, song không có thương vong. 

Ông Sobyanin cho hay: "Hiện tại, mái của một ngôi nhà ở Moscow bị hư hại nhẹ do mảnh vỡ từ một UAV bị bắn hạ trên phố Domodedovo rơi xuống". 

Trong khi đó, ông Vorobyev xác nhận, ít nhất 3 tòa nhà dân cư ở Domodedovo, Vidnoye và Ramenskoye bị hư hại. Quan chức này cũng xác nhận có 1 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương trong các vụ việc trên. 

                                         Tòa nhà dân cư bị hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine. Video: RT

Các sân bay quốc tế Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow đã ra thông báo tạm dừng hoạt động do cuộc đột kích UAV.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ trước cuộc họp quan trọng giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Ảrập Xêút để bàn cách chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Lần gần đây nhất Ukraine mở các cuộc tấn công bằng UAV vào thủ đô Nga là tháng 11/2024. Khi đó, 32 UAV của Ukraine bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ hoặc ngăn chặn ở một số khu vực trước khi tiếp cận Moscow. 

Ngoài Moscow, một số vùng chịu sự kiểm soát của Nga như Belgorod, Bryansk, Kursk, Kherson và Donetsk cũng hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo và UAV của Ukraine. Hôm 10/3, ít nhất 4 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một trung tâm mua sắm ở Kursk. 

Bộ Quốc phòng Nga thống kê, các hệ thống phòng không của nước này đêm 10/3 đã bắn hạ tổng cộng 337 UAV ở 10 vùng khắp cả nước, đánh dấu vụ tấn công bằng UAV dường như lớn nhất của quân Ukraine vào Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi cuối tháng 2/2022.


************

Mỹ khai mào chiến tranh thương mại : Quốc tế xa lánh đồng đô la?

Thanh Hà

Chính sách bảo hộ của chính quyền Trump, khiêu chiến với gần như toàn cầu, liệu có đe dọa vị thế của một đơn vị tiền tế quốc tế mà đồng đô la đã chinh phục được từ 80 năm qua? Theo giáo sư Jérôme Héricourt, đại học Evry-Paris Saclay, trước mắt, kể cả đồng euro hay nhân dân tệ, chưa một đơn vị tiền tệ nào sẵn sàng đảm nhiệm vai trò ngoại tê dự trữ cho thế giới. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2, tổng thống Trump liên tục dùng thuế hải quan để uy hiếp các đối thủ và đối tác thương mại. Trung Quốc, Canada và Mêhicô là ba mục tiêu đầu tiên đã bị nhắm tới. Liên Hiệp Châu Âu, Brazil là những nạn nhân tiếp theo trong danh sách đen của Nhà Trắng.

Trên nguyên tắc, đến ngày 01/04/2025, các cơ quan của chính phủ liên bang, các bộ phải đệ trình lên tổng thống « kết quả điều tra về các mối quan hệ và hiệp định thương mại của Hoa Kỳ với phần còn lại trên thế giới ». Đây là cơ sở để chính quyền Washington áp dụng chính sách thương mại « chính xác và hiệu quả ». Mỹ cần thu hẹp thâm thủng mậu dịch đã lên tới gần 1.000 tỷ đô la năm ngoái.

Nhiều lý do để quốc tế xa lánh đô la

Tổng thống Trump đã khẳng định « thuế quan » là từ ngữ đẹp nhất trong tự điển và xem đây là vũ khí lợi hại nhất để đánh gục kẻ thù, là công cụ đàm phán hiệu quả nhất để giải quyết mọi vấn đề, kể cả những hồ sơ về địa chính trị hay quân sự. Quan điểm này có khuynh hướng khiến cộng đồng quốc tế « xa lánh đô la ».

Thứ nhất là tấm gương của Nga. Do tổng thống Vladimir Putin đưa quân xâm chiếm Ukraina từ 2022, hàng trăm tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của Nga bằng đô la ở hải ngoại bị phong tỏa. Trao đổi mậu dịch với Nga bằng đô la đã trở nên vô cùng khó khăn.

Lý do thứ hai: chính nhờ đô la là một đơn vị dự tiền tệ dự trữ quốc tế mà Hoa Kỳ có nhiều lợi thế và cả quyền « sinh sát » trong tay. Thí dụ như hồi 2018, trong nhiệm kỳ đầu, tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran, tái lập các biện pháp trừng phạt Teheran và cấm tất cả những ai giao thương với Iran làm ăn với Mỹ. Lập tức các tập đoàn của châu Âu vừa bắt đầu hợp tác trở lại với Iran vội vã rút khỏi quốc gia Hồi Giáo này vì biết rằng Washington có thể áp dụng nguyên tắc « ngoài lãnh  thổ » cho phép tư pháp Hoa Kỳ truy tố bất kỳ một doanh nghiệp nào trên thế giới không tuân thủ luật pháp của Hoa Kỳ, trong đó có việc sử dụng đô la. Cũng chính vì thế mà lãnh đạo điện Kremlin năm ngoái đã lên án Hoa Kỳ « sử dụng đô la như một vũ khí quân sự ».

TT Putin : "Đô la là một vũ khí quân sự của Mỹ"

Lý do thứ ba là ngày càng có nhiều tiếng nói trong hàng ngũ các nền kinh tế đang trỗi dậy phản đối thế bá chủ của đô la trên trường quốc tế, đứng đầu là Trung Quốc. Mùa thu năm 2024, trước bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, khối BRICS ( gồm 5 nước thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi và nay đã chính thức kết nạp thêm nhiều thành viên mới) « nghiêm túc nghiên cứu khả năng phi đô la hóa ».

Mỹ không thể mất quyền sinh sát nhờ đô la

Lập tức ứng viên tổng thống Cộng Hòa Donald Trump đòi « áp thuế quan 100 % nhắm vào những quốc gia nào dám tách rời khỏi đồng đô la ».

Trên thực tế, từ nhiệm kỳ trước của ông Trump và những năm dưới thời chính quyền Biden, Nga, Trung Quốc bắt đầu đi tìm những « giải pháp thay thế đồng đô la » trong các giao dịch song phương với các bạn hàng quốc tế. Ả Rập Xê Út chẳng hạn đã cam kết mở rộng cac khoản giao dịch với Bắc Kinh bằng đồng nhân dân tệ khi xuất khẩu năng lượng cho Trung Quốc.

Nguy cơ bất ổn tài chính 

Ngoài yếu tố căng thằng về địa chính trị, viễn cảnh chính sách thương mại của Donald Trump gây bất ổn cho toàn cầu cũng khiến một phần của thế giới thận trọng hơn với đồng đô la Mỹ.

Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Jérôme Héricourt, thuộc đại học Evry-Paris Saclay, cố vấn khoa học trung tâm nghiên cứu Pháp CEPII, phân tích : 

« Donald Trump nhậm chức hôm 20/01/2025 trong sự hứng khởi. Mọi người chờ đợi chính quyền mới sẽ giảm thuế, tạo lực đẩy cho các công ty của Mỹ. Hoa Kỳ đứng trước nhiều hứa hẹn tươi sáng về kinh tế. Nhờ vậy, chỉ số chứng khoán đã tăng mạnh, đồng đô la lên giá. Đặc biệt là khi so sánh với Liên Hiệp Châu Âu thì viễn cảnh của khối 27 nước thành viên có nhiều dấu hiệu lo ngại : tăng trưởng đình đốn, xung đột Ukraina ngay sát cạnh kéo dài… Thế rồi ở Nhà Trắng, ông Trump loan báo một loạt các đòn thuế quan, kèm theo đó là sắc lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Cả hai biện pháp này có khuynh hướng đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao. Giới tài chính dự trù Mỹ bị lạm phát và trong trường hợp đó, Ngân Hàng Trung Ương sẽ phải tăng lãi suất chỉ đạo. Hậu quả kèm theo là đô la lại càng có giá hơn nữa so với ngoại tệ khác.

Thực tế cho thấy là từ gần hai tháng qua, chính quyền Trump tuyên chiến với hết nước này đến nước khác để rồi lại tạm ngưng áp dụng các biện pháp mạnh tay đó trong một vài tuần… Những tuyên bố gần như hàng ngày của lãnh đạo Nhà Trắng về thuế quan gây bất ổn cho thương mại toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Mỹ. Chỉ số S&P500 trượt giá hơn 5 %. Donald Trump đổi ý như chong chóng và chính sách của ông rất khó lường. Đó là điều giới đầu tư chứng khoán tối kỵ. Thị trường tài chính cũng như đô la mất giá. Đô la mất giá so với đồng euro của châu Âu chẳng hạn

Chi nhánh của Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ ở Atlanta vừa hạ dự báo tăng trưởng cho quý 1 năm 2025 và thậm chí chờ đợi là GDP của Hoa Kỳ trong ba tháng đầu năm bị sụt giảm. Đây là một sự điều chỉnh quá đột ngột vì cách nay không lâu, cũng định chế này dự báo GDP của Mỹ trong quý 1 tăng hơn 2 %. Hai yếu tố giải thích cho sự thay đổi nói trên : cán cân thương mại của Hoa Kỳ trong thời gian qua bị thâm hụt nặng hơn, tiêu thụ nội địa sụt giảm. Một chính sách kinh tế bất định cộng thêm với các chỉ số không mấy khả quan về tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ khiến đô la bị mất giá. Trong khi đó thì châu Âu lại có những thông báo chuẩn bị ồ ạt đầu tư thêm hàng trăm tỷ euro để tái vũ trang… ».

Cơ hội lớn cho nhân dân tệ của Trung Quốc ?

Chính sách thuế quan của Washington liệu có thể làm suy yếu uy tín của đồng đô la và qua đó tăng thêm cơ hội cho đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trở thành một đơn vị dự trữ của thế giới hay không ?

Chuyên gia về tiền tệ đại học Evry-Paris Saclay Jérôme Héricourt trả lời là không: 

« Phi đô la hóa đơn giản là khi vị trí của đồng đô la trong hệ thống kinh tế, tài chính quốc tế bị thu hẹp lại. Đô la hiện tại là đơn vị tiền tệ quốc tế và đã chinh phục được vị trí này từ sau Thế Chiến Thứ Hai nhờ Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. Hiện tại đô la Mỹ thống lĩnh kinh tế, thương mại và tài chính trên thế giới. Nếu bị mất ưu thế này, đồng tiền của Mỹ sẽ không còn là một phương tiện dự trữ giá trị, không còn là đơn vị thanh toán phổ biến nhất trong các hoạt động giao thương quốc tế.

Trở lại câu hỏi, chính sách của Donald Trump có khiến mọi người xa lánh đô la, và liệu rằng một đơn vị tiền tệ nào khác có thể soán ngôi của đồng tiền Mỹ hay không ? Tôi cho là trong ngắn hạn, câu trả lời là không. Chỉ cần nhìn vào cấc thống kê về kinh tế vĩ mô trong hai thập niên đầu thế kỷ 21, chúng ta thấy ngay vị thế áp đảo của đô la.

Tại Châu Mỹ, 87 % giao thương được thanh toán bằng đô la ; tỷ lệ này là 75 % tại khu vực Châu Á -Thái Bình Dương và là 80 % tại phần còn lại trên thế giới. Riêng Liên Âu nhờ có đồng euro nên 2/3 giao thương của châu lục này được thành toán bằng đồng tiên chung châu Âu.

Trong lĩnh vực ngân hàng, 60 % các khoản tín dụng được cấp bằng đô la và khi mà một quốc gia nào đó phat hành công trái phiếu bằng ngoại tệ, thì 70 % là công trái phiếu được phát hành bằng đô la. Cần nói thêm là 88 % các khoản giao dịch ngoại tệ sử dụng đô la. Cho tới nay, đông tiền Mỹ chiếm 58 % dự trữ ngoại tệ trên toàn cầu ».

Cơ hội lớn cho nhân dân tệ của Trung Quốc ?

Giáo sư Héricourt không tin đây là cơ hội để đồng tiền Trung Quốc thay thế vai trò của đô la : 

« Thành thử câu hỏi đặt ra là trong hoàn cảnh đó, liệu có đơn vị tiền tệ nào đủ sức cạnh tranh để thay thế đồng đô la ? Thử hỏi hiện tại có đơn vị tiền tệ nào hội đủ các điều kiện của một đồng tiền quốc tế, có nghĩa vừa là một phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi trong các khoản giao dịch quốc tế, vừa là một thước đo để tính toán giá trị của hàng hóa- dịch vụ, vừa là một phương tiện dự trữ giá trị. Đồng tiền chung châu Âu được sử dụng từ 25 năm nay vẫn không đủ sức đảm nhiệm vai trò này – euro thành công trên nhiều phương diện khác, nhưng để trở thành một đồng tiền quốc tế như đô la thì không.

Chúng ta có thể nghĩ đến đồng nhân dân tệ Trung Quốc hay không ? Cũng có thể, bởi vì Trung Quốc hiện nay là một cường quốc kinh tế của thế giới. Dù vậy đồng tiền của Trung Quốc không phải là một phương tiện được trao đổi tự do trên trường quốc tế. Bắc Kinh muốn kiểm soát các luồng vốn thanh toán bằng nhân dân tệ. Ngày nào mà Trung Quốc còn chưa sẵn sàng để đồng tiền quốc gia được tự do trao đổi trên trường quốc tế, thì chưa thể nói là đồng nhân dân tệ sẽ lấp vào chỗ trống của đô la.

Tôi không tin là Trung Quốc sẽ chóng thay đổi để nhân dân tệ được sử dụng như một phương tiện thanh toán trong các hoạt động thương mại, tài chính… Trong ngắn hạn tôi không tin đồng tiền Trung Quốc là một đối thủ có thể cạnh tranh với đô la Mỹ ». 

Với hơn một chục nhà tỷ phú Mỹ đang cố vấn cho Nhà Trắng trên hồ sơ kinh tế hoặc trực tiếp tham gia nội các Donald Trump (bản thân tổng thống Hoa Kỳ cũng là một nhà tỷ phú dù đã 6 lần suýt phá sản), khó có thể tin rằng Washington dễ chấp nhận để mất đi các lợi thế của đô la trên bàn cờ quốc tế cả về mặt tài chính lẫn thương mại.

Không có đồng đô la, Mỹ không thể nào có thể ngồi trên một núi nợ công 36.000 tỷ đô la mà gần ¼  là do các chủ nợ ngoại quốc nắm giữ. Không có đô la, Hoa Kỳ cũng sẽ không thể giữ được ổn định tài chính, tiếp tục thống trị hệ thống tiền tệ quốc tế.


******

Tổng thống Trump nói sẽ mua 'xe Tesla mới' để thể hiện sự ủng hộ dành cho Musk

Reuters

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 11/3 cho biết rằng ông sẽ mua một chiếc xe Tesla mới để thể hiện sự ủng hộ dành cho giám đốc hãng sản xuất ô tô điện và đồng minh Elon Musk trong bối cảnh các cuộc biểu tình gần đây nhắm vào Tesla và giá cổ phiếu của công ty sụt giảm.

Cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô này đã tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phục hồi sau mức giảm lớn nhất trong một ngày trong bốn năm rưỡi.

Vai trò của ông Musk trong việc cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang theo lệnh của ông Trump đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở Hoa Kỳ chống lại Tesla.

Khoảng 350 người đã biểu tình bên ngoài một đại lý xe điện Tesla ở Portland, Oregon vào tuần trước, trong khi chín người đã bị bắt trong một cuộc biểu tình ồn ào bên ngoài một đại lý Tesla ở Thành phố New York vào đầu tháng 3.

Ông Musk đang dẫn đầu cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE, của chính quyền Trump.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump đã bảo vệ ông Musk, nói rằng ông đã "đặt cược" để giúp đất nước và đã làm một công việc "tuyệt vời".

"Tôi sẽ mua một chiếc Tesla mới vào sáng mai để thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ dành cho Elon Musk, một người Mỹ thực sự vĩ đại", ông Trump nói.

Ông Musk đã cảm ơn tổng thống vì sự ủng hộ của ông trên nền tảng truyền thông xã hội X của riêng mình.

Vào tháng 1, ông Trump đã nhắm vào xe điện, hủy bỏ mệnh lệnh hành pháp năm 2021 do người tiền nhiệm Joe Biden ký nhằm đảm bảo một nửa số xe mới được bán tại Hoa Kỳ vào năm 2030 là xe điện.

Vốn hóa thị trường của Tesla đã giảm hơn một nửa kể từ khi đạt mức cao nhất là 1,5 nghìn tỷ đô la vào ngày 17 tháng 12, xóa bỏ hầu hết các mức tăng mà cổ phiếu này đạt được sau khi ông Trump, vốn được ông Musk hậu thuẫn, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11.

Sự sụt giảm của cổ phiếu kể từ tháng 12 bắt nguồn từ doanh số bán xe và lợi nhuận giảm, các cuộc biểu tình phản đối hoạt động chính trị của ông Musk và lo ngại của các nhà đầu tư rằng chính trị đang khiến người đàn ông giàu nhất thế giới mất tập trung vào việc kinh doanh của mình


********

Đàm phán Mỹ-Ukraine: Kyiv ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày


Hình ảnh do Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine chụp và công bố vào ngày 11 tháng 3 năm 2025 cho thấy (từ trái sang) các quan chức của phái đoàn Ukraine và Mỹ sau khi tham dự cuộc họp tại Jeddah, Ả-rập Xê-út.
Hình ảnh do Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine chụp và công bố vào ngày 11 tháng 3 năm 2025 cho thấy (từ trái sang) các quan chức của phái đoàn Ukraine và Mỹ sau khi tham dự cuộc họp tại Jeddah, Ả-rập Xê-út.

Các quan chức Mỹ và Ukraine họp tại Jeddah, Ả rập Xê út, hôm 11/3 bàn về các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine. Cả đôi bên đều xác nhận rằng Kyiv ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Hoa Kỳ.

Một tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp cho biết: “Ukraine bày tỏ sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về việc thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày ngay lập tức, có thể được gia hạn theo sự thỏa thuận của các bên, và phải được Liên bang Nga chấp nhận và thực hiện đồng thời. Hoa Kỳ sẽ thông báo với Nga rằng sự đáp lại từ phía Nga là chìa khóa để đạt được hòa bình.”

Tuyên bố cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ việc tạm ngừng chia sẻ thông tin tình báo và tái tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại Jeddah trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi sự từ đầu năm 2022 với cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy không tham gia các cuộc họp hôm 11/3. Phía Ukraine được đại diện bởi Chánh văn phòng Andriy Yermak, Ngoại trưởng Andrii Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Tư lệnh quân đội Pavlo Palisa.

Ông Yermak nói với báo giới ngay trước khi cuộc họp bắt đầu rằng Ukraine sẵn sàng “làm mọi thứ để đạt được hòa bình.”

Khi được hỏi liệu Ukraine có tìm kiếm các bảo đảm an ninh hay không, ông trả lời “có” và nhấn mạnh rằng Ukraine muốn đảm bảo rằng Nga không bao giờ tái diễn hành động xâm lược.

Ngoại trưởng Mỹ đầu tuần này tuyên bố Hoa Kỳ hy vọng giải quyết việc tạm ngừng viện trợ cho Ukraine.

Ông nói rằng Hoa Kỳ đang lắng nghe để hiểu Ukraine có thể chấp nhận những nhượng bộ nào.

“Người Ukraine hiện vẫn đang nhận được tất cả thông tin tình báo phòng thủ khi chúng tôi nói chuyện. Tôi nghĩ rằng khái niệm về việc tạm ngừng viện trợ, nói chung, là điều tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết. Rõ ràng là những gì diễn ra vào ngày mai sẽ rất quan trọng đối với vấn đề đó,” Ngoại trưởng Rubio nói với báo chí trên một chuyến bay quân sự trước khi hạ cánh xuống Jeddah.

“Chúng tôi sẽ không ngồi trong phòng để vẽ ranh giới trên bản đồ, mà chỉ tìm hiểu xem những nhượng bộ nào là khả thi đối với họ [Ukraine],” ông Rubio nói thêm, nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc chiến này và cả Nga lẫn Ukraine đều cần phải “chấp nhận những điều khó khăn.”

Thỏa thuận khoáng sản?

Tổng thống Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tiếp tục viện trợ quân sự với điều kiện được tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine.

Hơn 40 loại khoáng sản, bao gồm một số loại đất hiếm, nickel và lithium, được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và quốc phòng của Hoa Kỳ. Ukraine có trữ lượng lớn uranium, lithium và titanium.

Sau cuộc đàm phán hôm 11/3, tuyên bố chung cho biết hai bên đã đồng ý “hoàn tất một thỏa thuận toàn diện càng sớm càng tốt để phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ukraine, nhằm mở rộng nền kinh tế Ukraine và đảm bảo sự thịnh vượng cũng như an ninh lâu dài của nước này.”

Một thỏa thuận về vấn đề này lẽ ra đã được ông Trump và ông Zelenskyy ký kết vào tháng trước nhưng đã bị hủy bỏ sau cuộc gặp căng thẳng của họ tại Phòng Bầu dục hôm 28/2.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Ngoại trưởng Rubio đến Ả rập Xê út kể từ khi nhậm chức. Ông và các quan chức cấp cao khác của Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán với quan chức Nga tại Riyadh hôm 18/2.

Ngoại trưởng Rubio dự kiến sẽ đến Canada vào ngày 12/3 để họp với các ngoại trưởng G7.


*********************

Kế hoạch cắt giảm trợ cấp điện tái tạo của Việt Nam có thể ảnh hưởng 13 tỷ USD đầu tư

VOA Tiếng Việt

Các nhà phát triển năng lượng tái tạo quốc tế được cho là đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch của chính phủ Việt Nam nhằm thay đổi các quy định về giá trợ cấp cho năng lượng gió và mặt trời cũng như báo động về khả năng ảnh hưởng đến hơn 13 tỷ USD đầu tư.

Các nhà phát triển và đầu tư vào ngành này đã viết một bức thư gửi tới các nhà lãnh đạo Việt Nam trong tuần trước để bày tỏ lo ngại của họ về một sự thay đổi trong chính sách mà họ cho là có thể làm suy yếu niềm tin vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của đất nước, theo Reuters.

Trong bức thư mà hãng tin Anh xem được, các nhà đầu tư bày tỏ “báo động sâu sắc” về khả năng chấm dứt biểu giá năng lượng ưu đãi và lưu ý rằng thay đổi này có thể làm suy yếu sự ổn định tài chính nói chung cũng như làm họ mất niềm tin vào chính phủ Việt Nam.

Cũng đưa tin về việc này, Tuổi Trẻ cho biết 27 nhà đầu tư, tổ chức tài chính và đại diện các nhà máy điện gió, điện mặt trời, đã kiến nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam liên quan việc 173 dự án điện tái tạo có nguy cơ bị tính lại giá điện.

Dẫn thông tin từ bức thư, Tuổi Trẻ cho biết các nhà đầu tư nói rằng “nếu ngày vận hành thương mại của 173 dự án năng lượng tái tạo bị điều chỉnh hoặc thu hồi, hậu quả kinh tế sẽ vô cùng nghiêm trọng.” Các nhà đầu tư cho rằng nếu áp dụng quy định này, thiệt hại tương ứng sẽ là “gần 100% vốn chủ sở hữu của các dự án bị ảnh hưởng, đe dọa hơn 13 tỷ USD đầu tư.”

Trong số hàng chục bên ký vào bức thư có quỹ đầu tư tư nhân Dragon Capital, công ty con của tập đoàn năng lượng Philippines ACEN, và các nhà đầu tư từ Thái Lan, Hà Lan, Singapore và Trung Quốc, theo Reuters.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ trong các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo được thúc đẩy bởi biểu giá ưu đãi, trong đó nhà nước cam kết mua điện trong 20 năm với giá cao hơn giá thị trường.

Tuy nhiên, mức thuế cao đã làm tăng thêm tổn thất cho công ty điện lực nhà nước EVN, đơn vị mua điện duy nhất của các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, và dẫn đến giá điện cho hộ gia đình cũng như các nhà máy tăng cao.

Các nhà chức trách Việt Nam đã nhiều lần tìm cách giảm mức thuế cao. Hiện tại, theo bức thư của các nhà đầu tư, chính phủ đang cân nhắc xem xét lại các tiêu chí được đặt ra để tiếp cận mức thuế suất ưu đãi, ngay cả sau khi các dự án đã sản xuất điện.

Bức thư không nói rõ liệu tất cả các khoản tiền đã được chi hết hay chưa và không rõ Việt Nam có dự định xem xét lại các quy định hiện hành như thế nào và khi nào, theo Reuters.

Các nhà đầu tư cho biết trong thư rằng EVN đã trì hoãn thanh toán vô thời hạn hoặc chỉ thanh toán một phần cho lượng điện do các dự án năng lượng tái tạo đã tạo ra, theo Tuổi Trẻ. Điều này, theo các nhà đầu tư được tờ báo trích lời cho biết, đã dẫn đến một số dự án “vi phạm nghĩa vụ trả nợ với các tổ chức cho vay trong nước và quốc tế.”

Kiến nghị của các nhà đầu tư được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng đáng kể năng lực sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió theo dự thảo kế hoạch điện lực đã sửa đổi trong thập kỷ này mà Reuters xem được. Theo kịch bản đó, công suất lắp đặt từ các trang trại điện gió và điện mặt trời sẽ tăng lên hơn 56 gigawatt vào năm 2030, chiếm gần 1/3 tổng công suất lắp đặt theo kế hoạch từ tất cả các nguồn, bao gồm cả nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, tham vọng về năng lượng xanh của Việt Nam đã vấp phải một bước thụt lùi khi một số hãng năng lượng hàng đầu của nước ngoài gần đây bỏ kế hoạch đầu tư vào điện gió ngoài khơi của Việt Nam, trong đó có Equinor do nhà nước Na Uy kiểm soát. Tập đoàn Enel của Italy cũng được cho là đã chuẩn bị rời khỏi Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái.

Trước đó không lâu, Bộ Công an đã yêu cầu EVN cung cấp thông tin, tài liệu về 32 dự án năng lượng sạch tại các địa phương ở Việt Nam trong khi chính phủ quốc gia Đông Nam Á tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Một số nhà đầu tư từng nói với Reuters rằng việc ông Tô Lâm lên nắm giữ chức vụ cao nhất có thể giúp chấp dứt tình trạng bất ổn chính trị gần đây, vốn đã làm chậm lại các dự án và cải cách.

Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050 và một nhóm các quốc gia giàu có đã cam kết huy động ít nhất 15,5 tỷ USD để giúp quốc gia Đông Nam Á từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đã rút khỏi thỏa thuận JETP, vốn sẽ giúp Việt Nam chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch.


***********

Tổng thống Iran nhắn ông Trump: Tôi không đàm phán, ‘muốn làm quái gì cứ làm’


Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Hoa Kỳ khi còn bị đe dọa và nhắn với Tổng thống Donald Trump rằng “muốn làm quái gì cứ làm”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 11/3.

“Chúng tôi không thể chấp nhận việc họ [Hoa Kỳ] ra lệnh và đe dọa. Tôi sẽ không đàm phán với các người. Muốn làm cái quái gì thì cứ việc làm,” truyền thông nhà nước dẫn lời Tổng thống Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, tuần trước tuyên bố rằng Tehran sẽ không bị ép buộc vào bàn đàm phán, một ngày sau khi ông Trump loan tin đã gửi thư kêu gọi Iran tham gia đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Dù bày tỏ sẵn sàng đạt một thỏa thuận với Tehran, nhưng Tổng thống Trump đã tái áp dụng chiến dịch “áp lực tối đa” như trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đẩy xuất khẩu dầu của nước này xuống gần bằng 0.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business tuần trước, ông Trump nói: “Có hai cách để xử lý Iran: Bằng quân sự, hoặc đạt một thỏa thuận” để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran từ lâu đã phủ nhận ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) cảnh báo rằng Tehran đang đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium lên mức 60%, tức gần với ngưỡng 90% để chế tạo vũ khí.

Iran đã tăng tốc chương trình hạt nhân của mình từ năm 2019, một năm sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran với sáu cường quốc, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt khiến nền kinh tế Iran suy yếu nghiêm trọng.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm