Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 12 tháng 05 -2025

xxx

Trumvayco 2
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

7 phút

Quảng cáo

(Reuters) – TT Trump tỏ ra lạc quan đối với cuộc đàm phán thuế quan Mỹ - Trung. Các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tiếp tục đàm phán về thuế quan tại Genève, Thụy Sĩ hôm nay, 11/05/2025. Sau cuộc gặp chính thức đầu tiên vào thứ Bảy, cả hai bên đều không bình luận gì về tiến triển cũng như nội dung đàm phán. Tuy nhiên, tối hôm qua 10/05, tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh cuộc gặp này và khẳng định hai bên thiết lập lại toàn bộ (mức thuế quan) một cách hữu nghị và mang tính xây dựng, đồng thời hy vọng rằng vì lợi ích đôi bên, « sẽ sớm thấy Trung Quốc mở cửa đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ tại nền kinh tế thứ hai thế giới ». Phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào, nhưng Tân Hoa Xã tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Trung Quốc « kiên quyết bác bỏ đề xuất gây tổn hại đến các nguyên tắc cốt lõi, làm suy yếu mục tiêu chung về công bằng toàn cầu ». Tổng thống Mỹ hôm nay cũng viết trên mạng xã hội rằng đàm phán có nhiều tiến triển.

(Reuters) – Đàm phán thuế với Mỹ : Thủ tướng Nhật tái khẳng định mục tiêu hướng tới xóa bỏ toàn bộ việc tăng thuế hải quan, như chính sách của Trump. Hôm nay, 11/05/2025, trong một phát biểu trên chương trình buổi sáng của Đài truyền hình Fuji, thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhắc lại ông sẽ hướng tới mục tiêu nói trên trong các đàm phán thương mại với Mỹ. Theo thủ tướng Nhật, quan hệ của Tokyo với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang « tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên ». Mục tiêu của Nhật là hủy bỏ cả mức thuế tăng 10% đối với tất cả hàng nhập vào Mỹ, theo chính sách mà tổng thống Trump đưa ra đầu tháng 04/2025. Hôm 09/05, tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ duy trì mức thuế cơ sở 10% đối với hàng nhập khẩu ngay cả sau khi các thỏa thuận thương mại được ký kết, nhưng có thể miễn trừ với các nước có các nhân nhượng quan trọng.

(AFP) – Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân. Vòng đàm phán thứ tư giữa Hoa Kỳ và Iran về chương trình hạt nhân của Teheran diễn ra hôm nay, 11/05/2025, tại nước trung gian Oman. Trước khi gặp phái đoàn Mỹ, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tái khẳng định rằng « làm giàu uranium là quyền không thể bàn cãi của nước này », trong khi Washington yêu cầu Teheran phải dỡ bỏ các cơ sở quan trọng, có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng minh của Hoa Kỳ, Israel hôm nay cho rằng không thể để Iran sở hữu loại « vũ khí nguy hiểm nhất thế giới », và đề nghị dỡ bỏ tất cả các cơ sở làm giàu uranium của Teheran.

(AFP) – Người Pháp ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về các vấn đề kinh tế, xã hội. Theo một thăm dò được công bố hôm nay, 11/05/2025, 83 % người Pháp ủng hộ được trưng cầu dân ý về những vấn đề như hưu trí, nhập cư, kinh tế. Thăm dò này được đưa ra sau đề xuất của thủ tướng François Bayrou về việc « hỏi ý dân », về những vấn đề liên quan đến ngân sách. Khi gửi lời chúc mừng năm mới 2025, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nêu ra ý định tổ chức nhiều cuộc trưng cầu dân ý và có thể sẽ cho biết thêm thông tin trong cuộc phỏng vấn với TF1 vào thứ Ba 13/05 tới.

(AFP) – Anh Quốc thắt chặt điều kiện nhập cư. Hôm nay, 11/05/2025, bộ trưởng Nội Vụ Anh Yvette Cooper cho biết sẽ đệ trình Quốc Hội một kế hoạch nhằm giảm tình trạng nhập cư (lên đến 728 ngàn người trong giai đoạn 06/2023-06/2024). Theo kế hoạch này, Anh sẽ thắt chặt điều kiện cấp visa lao động, đưa thêm yêu cầu cần phải có bằng đại học, nhưng cũng nêu ra một số trường hợp miễn trừ đối với một số ngành thiếu nhân công. Visa thăm thân cũng sẽ bị hạn chế. Anh Quốc cũng xem xét làm đơn giản thủ tục trục xuất đối với những người nước ngoài phạm tội. Luân Đôn cho rằng kế hoạch này có thể giảm 50.000 người, trình độ thấp, đến Anh vào năm sau.

(AFP) – Albanie bầu cử lập pháp – phép thử cho chặng đường gia nhập Liên Âu. Hôm nay 11/05/2025, khoảng 3,7 triệu người Albanie được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu ra 140 nghị sĩ tại Quốc Hội, với nhiệm kỳ 4 năm, từ hơn 2.000 ứng viên, đại diện cho 11 đảng. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên, cộng đồng người Albanie ở nước ngoài có thể tham gia bầu cử. Để giành được quyền lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới, một đảng hoặc liên minh phải giành được đa số tại Quốc Hội. Cuộc bầu cử này được coi là cuộc đọ sức giữa thủ tướng Edi Rama, thuộc đảng Xã Hội, tái tranh cử lần thứ tư, hứa hẹn đưa Albanie gia nhập EU vào năm 2030, và phe đối lập Sali Berisha, thuộc cánh hữu, liên minh với các đảng khác, đưa ra chương trình tranh cử « Great Albania » (lấy cảm hứng từ Donald Trump), phục hồi sự vĩ đại của Albanie.

(AFP) – Israel hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Mỹ về viện trợ nhân đạo tại Gaza. Ngoại trưởngIsrael Gideon Saar cho biết hôm nay Chủ Nhật, 11/05/2025, rằng Israel ủng hộ sáng kiến được đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee đưa ra hôm 09/05, trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Đức Johann Wadephul. Từ nhiều tuần này, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ liên tục cảnh báo về tình trạng can thiệt lương thực, thuốc men và nhiên liệu tại vùng lãnh thổ Palestine bị bao vây. Theo kế hoạch được đại sứ Mỹ hé mở thì an ninh tại các điểm phân phối sẽ được đảm bảo « bởi các nhà thầu tư nhân », trong khi quân đội Israel sẽ bảo đảm an ninh « từ xa » để bảo vệ việc cứu trợ khỏi các cuộc giao tranh đang diễn ra. Israel vẫn chưa bình luận về những thông báo cụ thể này. Lo viện trợ lọt vào tay Hamas là luận điểm chính mà Israel đưa ra khi ngăn chặn viện trợ vào Gaza.

(AFP) – Tình hình thảm khốc tại Gaza khi không có cứu trợ từ hơn hai tháng : Pháp ủng hộ việc xét lại thỏa thuận liên kết giữa Liên Hiệp Châu Âu và Israel. Hôm nay, 11/05/2025, trên France Info/Le Monde, ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Paris ủng hộ đề xuất của Hà Lan về việc đề nghị Ủy Ban Châu Âu xem xét điều 2 của thỏa thuận liên kết giữa EU và Israel, gắn liền quan hệ giữa hai bên dựa trên việc Israel tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ. Ngoại trưởng Pháp cũng kêu gọi « Ủy Ban Châu Âu điều tra » về vấn đề này. Tuyên bố của ngoại trưởng Pháp đưa ra trong lúc viện trợ nhân đạo đã không vào Gaza từ hơn hai tháng. Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh đến tình hình thảm khốc ở Gaza : « Tôi tin rằng chúng ta cần phải nói ra sự thật. Sự thật là người dân Palestine ở Gaza đang đói khát, họ thiếu thốn mọi thứ và dải Gaza hiện đang bên bờ vực hỗn loạn và sụp đổ vì nạn đói », « mọi người đều nhận ra điều đó », « kể cả trong cộng đồng Do Thái cũng có nhiều tiếng nói phẫn nộ trước thái độ khó hiểu này của chính phủ Israel ».

(AFP) – Phim tài liệu tiết lộ hung thủ giết hại nhà báo Shireen Abu Akleh. Nữ nhà báo Shireen Abu Akleh thuộc kênh Al-Jazeera đã bị bắn chết tại Jenin, thuộc Cisjordanie, ngày 11/05/2022, dù mặc áo ghi rõ là nhà báo. Ba năm sau, bộ phim tài liệu « Who killed Shireen », vừa được đăng trên trang Zeteo đã nêu ra nghi phạm đầu tiên, là Alon Scaggio, một viên lính thuộc quân đội Israel. Sau nhiều cuộc điều tra độc lập, bộ phim tài liệu kết luận rằng Israel phải chịu trách nhiệm, và lên án Nhà nước Do Thái đã cố tình xóa dấu vết, che giấu danh tính của Scaggio, từ chối hợp tác với Mỹ. Người lính này đã tử trận vào năm 2024.


***********

Tin tức thế giới 11-5:  Putin đề xuất đàm phán Nga - Ukraine vào ngày 15-5

TRẦN PHƯƠNG

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Matxcơva ngày 11-5 - Ảnh: REUTERS

Nga đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-5 đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15-5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Không phải Nga đã cắt đứt các cuộc đàm phán vào năm 2022, mà là Kiev. Tuy nhiên chúng tôi đề xuất Kiev nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi đề nghị chính quyền Kiev nối lại các cuộc đàm phán ngay vào thứ năm (15-5), tại Istanbul", Hãng tin Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Nga.

Ông Putin cho biết đề xuất đàm phán trực tiếp nhằm mục đích "loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra xung đột" và "đạt được mục tiêu khôi phục hòa bình lâu dài, bền vững". 

"Đề xuất của chúng tôi, như họ nói, đã được đưa ra, quyết định bây giờ tùy thuộc vào chính quyền Ukraine và những người quản lý của họ, những người dường như bị chi phối bởi tham vọng chính trị cá nhân của họ, chứ không phải bởi lợi ích của người dân", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin còn tố cáo Ukraine đã cố tấn công biên giới Nga trong 3 ngày ngừng bắn do Matxcơva tuyên bố và dọa các nhà lãnh đạo đến Nga dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Các nước ra tối hậu thư cho Nga để đồng ý ngừng bắn

Ngày 10-5, Ukraine và bốn nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ba Lan dọa sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt mới nếu Nga không chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày bắt đầu từ ngày 12-5. Nhóm này khẳng định Mỹ và các quốc gia khác ủng hộ đề xuất này.

"Chúng tôi vừa mới quyết định ủng hộ lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần tới, mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của 20 nước thuộc nhóm "liên minh những nước sẵn sàng" ủng hộ Ukraine. 

"Trong trường hợp lệnh ngừng bắn này bị vi phạm, chúng tôi đã nhất trí là các lệnh trừng phạt lớn sẽ được chuẩn bị và phối hợp giữa châu Âu và người Mỹ", Hãng tin AFP dẫn lời ông Macron.

Trước đó Điện Kremlin cho biết Nga sẽ "suy nghĩ kỹ" về đề xuất này, nhưng nhấn mạnh "vẫn còn rất nhiều câu hỏi" và Matxcơva "phản đối mọi áp lực". 

Lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng kết thúc vào ngày 11-5. 

Trong nhiều tuần, Mỹ và Ukraine đã thúc đẩy một đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày nhưng Nga vẫn chưa chấp nhận.

Ấn Độ - Pakistan tố nhau vi phạm ngừng bắn

Ukraine - Ảnh 2.

Người dân ở Islamabad, Pakistan, ăn mừng lệnh ngừng bắn với Ấn Độ ngày 10-5 - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ và Pakistan cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn vào sáng sớm 11-5, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 2 nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân đã tránh được nguy cơ chiến tranh toàn diện.

Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ cho biết lực lượng vũ trang nước này "đang đưa ra phản ứng thích đáng và đầy đủ" sau khi Pakistan "vi phạm nhiều lần" lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó Pakistan cho biết "vẫn cam kết" thực hiện lệnh ngừng bắn và các lực lượng của họ đang xử lý các vi phạm của Ấn Độ một cách "có trách nhiệm và kiềm chế". 

Một quan chức cấp cao ở Kashmir do Pakistan quản lý nói với Hãng tin AFP rằng "đấu súng liên tục đang diễn ra" trên biên giới thực tế ở khu vực tranh chấp.

Ngày 10-5, Pakistan và Ấn Độ đã nhất trí ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức sau nhiều ngày xảy ra giao tranh bằng máy bay phản lực, tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh chết người khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Trung Quốc sẵn sàng trung gian cho Ấn Độ - Pakistan

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 10-5 nói Bắc Kinh ủng hộ những nỗ lực của Ấn Độ và Pakistan nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và vẫn "sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng" trong quá trình này. Theo Tân Hoa xã, ông Vương đưa ra bình luận này trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar. 

Trong một cuộc gọi với Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, ông Vương kêu gọi hai bên "giữ bình tĩnh và kiềm chế... và tránh làm leo thang tình hình". 

"Trung Quốc ủng hộ và hy vọng Ấn Độ và Pakistan đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài thông qua tham vấn", nhà ngoại giao Trung Quốc nói.

Tân Giáo hoàng Leo XIV cầu nguyện tại mộ người tiền nhiệm

Ukraine - Ảnh 3.

Giáo hoàng Leo XIV viếng Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ngày 10-5 - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng Leo XIV cầu nguyện tại mộ của Giáo hoàng Francis vào ngày 10-5, 2 ngày sau khi được bầu làm lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo. Trang Vatican News đăng một bức ảnh chụp Giáo hoàng Leo XIV mặc áo choàng trắng quỳ trước ngôi mộ bằng đá cẩm thạch đơn giản của Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi các tín đồ vẫn đang xếp hàng để viếng.

Tại cuộc họp trước đó với các hồng y tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV đã ca ngợi "sự tận tụy phục vụ" của Giáo hoàng Francis và nói rằng Ngài sẽ đi theo con đường của người tiền nhiệm.

Mỹ - Trung đàm phán thương mại

Ngày 10-5, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer của Mỹ đã gặp Phó thủ tướng Trung Quốc He Lifeng trong cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi căng thẳng leo thang do chính sách thuế của ông Trump. 

Hai bên dự kiến tiếp tục thảo luận vào ngày 11-5 tại Thụy Sĩ. "Cuộc tiếp xúc ở Thụy Sĩ là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề", Tân Hoa xã bình luận.

Sau ngày đàm phán đầu tiên, ông Trump nói rằng cuộc gặp diễn ra một cách thân thiện và mang tính xây dựng với nhiều vấn đề được thảo luận. 

"Chúng tôi muốn thấy, vì lợi ích cho cả Trung Quốc và Mỹ, Trung Quốc mở cửa cho các doanh nghiệp Mỹ. Đã có tiến bộ lớn!!!", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Lạy Phật

Tin tức thế giới 11-5: Ông Putin đề xuất đàm phán Nga-Ukraine vào 15-5 - Ảnh 4.

Một nhà sư cúi đầu trước bức tượng bên trong bảo tháp tại đền Borobudur, di tích Phật giáo lớn nhất thế giới và là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, ở Magelang, Indonesia trước lễ Vesak - Ảnh: AFP


************

Ấn Độ tuyên bố chiến dịch không kích Pakistan 'đã thành công'

Không quân Ấn Độ tuyên bố đã thực hiện thành công nhiệm vụ trong chiến dịch Sindoor và hạ được một số máy bay Pakistan.

"Không quân Ấn Độ (IAF) đã thực hiện thành công những nhiệm vụ được giao trong chiến dịch Sindoor một cách chính xác và chuyên nghiệp. Do chiến dịch vẫn đang diễn ra, báo cáo chi tiết sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp", IAF cho biết hôm nay.

Khi được đề nghị bình luận về thiệt hại trong chiến dịch Sindoor, IAF khẳng định "tổn thất là một phần của giao tranh" và nhấn mạnh toàn bộ phi công tham chiến đã trở về an toàn. Không quân Ấn Độ cũng tuyên bố Pakistan đã mất 35-40 quân nhân và một vài chiến đấu cơ trong giao tranh, nhưng không nêu thông tin cụ thể.

Một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ nói với CNN rằng không quân nước này vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, dù New Delhi và Islamabad đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Giới chức Pakistan chưa bình luận về thông tin.

Tiêm kích Rafale của không quân Ấn Độ trong cuộc diễn tập chung năm 2023. Ảnh: AFP

Tiêm kích Rafale của không quân Ấn Độ trong một cuộc diễn tập năm 2023. Ảnh: AFP

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 10/5, cả Ấn Độ và Pakistan đều cáo buộc nhau vi phạm.

Quốc vụ khanh Ấn Độ Vikram Misri sáng nay cho biết New Delhi đã trả đũa sau khi Islamabad "liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn". Giới chức Pakistan nói vẫn tuân thủ thỏa thuận và lực lượng nước này đang phản ứng lại các hành động vi phạm của Ấn Độ "một cách có trách nhiệm và kiềm chế".

Người dân tại một số ngôi làng nằm ở phía Ấn Độ quản lý dọc theo Đường Kiểm soát (LOC), đường biên giới tại vùng tranh chấp Kashmir, nói rằng Pakistan đã nối lại pháo kích chỉ vài giờ sau khi có thông báo về lệnh ngừng bắn, khiến ít nhất một ngôi nhà bị phá hủy.

Một quan chức an ninh cấp cao tại khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir sau đó cho biết "tình hình khá yên tĩnh" kể từ sáng nay, dù vẫn còn "đấu súng lẻ tẻ".

Ấn Độ rạng sáng 7/5 mở chiến dịch Sindoor, tấn công 9 địa điểm mà họ cho là "cơ sở khủng bố" trong lãnh thổ Pakistan và khu vực thuộc vùng Kashmir mà Islamabad quản lý. New Delhi cho biết đây là động thái đáp trả vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam ngày 22/4. Nước này trước đó cáo buộc Pakistan hậu thuẫn nhóm vũ trang gây ra vụ tấn công, nhưng Islamabad bác bỏ.

Bộ Quốc phòng Pakistan tuyên bố đã bắn rơi 6 máy bay quân sự Ấn Độ vào rạng sáng 7/5, gồm ba tiêm kích đa năng Rafale, một chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29, một tiêm kích hạng nặng Su-30MKI và một máy bay không người lái tầm trung Heron.

Khu vực Ấn Độ không kích trong chiến dịch Sindoor ngày 7/5. Đồ họa: CNN

Khu vực Ấn Độ không kích trong chiến dịch Sindoor ngày 7/5. Đồ họa: CNN

Hai nước sau đó liên tục tập kích qua lại vào lãnh thổ gần biên giới của nhau. Đỉnh điểm là vụ Ấn Độ đêm 9/5 tập kích loạt căn cứ không quân Pakistan, trong đó có sân bay cách thủ đô Islamabad khoảng 10 km.

Quân đội Pakistan rạng sáng 10/5 phát động chiến dịch trả đũa mang tên Bunyanun Marsoos, nhắm vào hàng loạt sân bay quân sự Ấn Độ và tuyên bố đã phá hủy một kho dự trữ tên lửa siêu thanh ở thành phố Beas.

Xung đột giữa hai nước những ngày qua đã khiến gần 70 người chết và hàng nghìn người phải sơ tán.

Phạm Giang (Theo CNN, AFP)

VnExpress Newsletters


**************

Vũ khí tấn công được Ukraine đánh giá mạnh hơn cả UAV

Minh Thu

Các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) được binh lính Ukraine điều khiển từ xa tới các vị trí của Nga. Nếu không bị phát hiện, UGV sẽ phát nổ khi tiếp cận mục tiêu, từ đó gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của quân đội Nga. UGV hoạt động khá giống với UAV, nhưng hệ thống này có ưu thế hơn về sức công phá lớn.

Chia sẻ với Business Insider, ông Oleksandr Yabchanka, người đứng đầu hệ thống robot của Tiểu đoàn Sói Da Vinci của Ukraine, cho hay binh lính Ukraine gắn bom và thuốc nổ vào UGV để biến nó thành hệ thống tấn công cảm tử.

nga ukraine vu khi.jpg
UGV D-21-11 của Ukraine. Ảnh: Pravda

"Một sự khác biệt quan trọng giữa UAV và UGV là khối lượng thuốc nổ mà chúng có thể mang theo”, ông Yabchanka nhấn mạnh, đó là lúc UGV phát huy tác dụng.

Theo ông, các UAV lớn nhất có thể mang theo các quả mìn nặng khoảng 10kg, nhưng những UGV nhỏ nhất mà ông điều khiển có thể mang theo hơn 21kg. Tính trung bình, UGV có thể mang theo khối lượng thuốc nổ nhiều hơn thế.

Ông giải thích chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc trò chuyện với Business Insider, đơn vị của ông đã điều khiển một UGV mang theo gần 30kg thuốc nổ vào một tầng hầm do Nga chiếm giữ, và đã tiêu diệt bộ binh Nga.

Trên thực tế, binh lính Ukraine đang sử dụng nhiều loại thiết bị không người lái trong quá trình xung đột với Nga. Cụ thể, những UAV nhỏ phục vụ hoạt động chiến thuật từ trinh sát đến tấn công, và các hệ thống UAV lớn hơn được sử dụng để tấn công mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra, xuồng không người lái hải quân (USV) được Ukraine nhắm vào các tàu của Nga ở Biển Đen. Mới nhất, UGV được dùng để tấn công, và thậm chí làm nhiệm vụ sơ tán binh sĩ.

Ông Yabchanka nhấn mạnh, sự phát triển của công nghệ UGV cho phép quân đội Ukraine tăng cường hỏa lực đáng kể mà không cần phải đưa thêm nhiều binh lính vào nơi nguy hiểm. Đó là chìa khóa giúp Ukraine chiến đấu khi đang ở thế bất lợi lớn về quân số so với Nga. 

"Hãy tưởng tượng chúng tôi có thể mạnh hơn bao nhiêu, nếu chúng tôi có thể mang gấp đôi lượng thuốc nổ ra tiền tuyến như hiện tại", ông Yabchanka nói.

Không giống như UAV, công nghệ UGV vẫn chưa được phổ biến rộng rãi cho tất cả các đơn vị của Ukraine. Song tại những nơi UGV được sử dụng, thiết bị này đã có thể di tản binh lính bị thương, tấn công các vị trí của quân Nga bằng vũ khí gắn trên thân, mang theo thiết bị, rải mìn, kích nổ bên trong các vị trí của đối phương, do thám quân đội Nga, cùng nhiều chức năng khác.

Cũng theo ông Yabchanka, hiện khoảng 80% binh sĩ Nga thiệt mạng trong quá trình xung đột là do các hệ thống không người lái. Trong khi, 20% còn lại chủ yếu là do pháo binh. 

Dù đây là công nghệ mà Nga cũng đang phát triển, ông Yabchanka cho rằng câu hỏi đặt ra là: ai sẽ làm nhanh hơn? Ông nói thêm, Kiev cũng đang theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển UGV của Nga để triển khai các biện pháp đối phó hiệu quả, cũng như tăng khả năng cho chính các UGV của nước này. Điều này buộc Ukraine và các đối tác cần liên tục đổi mới để tiếp tục đưa ra các bản nâng cấp UGV mới, đồng thời cải tiến các công nghệ quân sự khác.

Ông nhấn mạnh, công nghệ đang phát triển nhanh đến mức chúng được nâng cấp trên thực tế ngay tại tiền tuyến. Theo đó, đôi khi binh lính tự điều chỉnh hoặc gọi điện trực tiếp cho nhà sản xuất để yêu cầu thay đổi, và nâng cấp cho thiết bị không người lái trong tương lai. 

Khi cả UAV và UGV cùng được sử dụng, chúng có thể giúp Ukraine có thêm lựa chọn đối phó với quân đội Nga, đồng thời bảo vệ những người điều khiển hoạt động ở cách xa tiền tuyến.

Ukraine đã trở thành quốc gia tiên phong trong việc phát triển một số loại vũ khí. Thậm chí, các nhà lãnh đạo và bộ trưởng quốc phòng châu Âu từng thừa nhận, có những bài học mà ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu có thể học hỏi từ Ukraine, mà đặc biệt là về UAV. 

Mỹ cảnh báo Nga sắp tấn công lớn vào Ukraine, hối thúc công dân tìm nơi trú ẩn

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cảnh báo Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công ‘gây hậu quả nghiêm trọng’ trong những ngày tới, và kêu gọi công dân Mỹ chuẩn bị tìm nơi trú ẩn.

Ông Kim Jong Un lên tiếng việc quân đội Triều Tiên hỗ trợ Nga chiến đấu ở Kursk

Ông Kim Jong Un cho biết, việc Triều Tiên triển khai quân đội tới Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ukraine là chính đáng, và thực thi quyền chủ quyền.

Thiếu tên lửa, Ukraine chật vật đối phó đòn tấn công dồn dập từ Nga

Giữa lúc kho tên lửa phòng không cạn kiệt và khoản viện trợ quân sự trong tương lai của Mỹ ngày càng bấp bênh, Ukraine đang phải vật lộn tìm cách bảo vệ bầu trời.


***********

Tân Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine và Dải Gaza

Tuấn Trần

Trang Vatican News dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trước 100.000 người ủng hộ có mặt tại Quảng trường Thánh Peter hôm nay (11/5): “Trong bối cảnh đau thương hiện nay, khi thế giới đang phải đối mặt với 'một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 từng phần' … tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy lặp lại những lời này: Không bao giờ có chiến tranh nữa”.

Francis 1.jpg
Giáo hoàng Leo XIV hôm 11/5. Ảnh: Vatican News

Tân giáo hoàng cũng nhắc tới những thảm kịch do Thế chiến II gây ra vào 80 năm trước, đặc biệt là việc khiến hơn 60 triệu người thiệt mạng.

“Tôi mang trong tim nỗi đau của người dân Ukraine. Mọi nỗ lực phải được thực hiện để đạt được một nền hòa bình chân chính, công bằng và lâu dài càng sớm càng tốt. Tôi cầu mong các tù nhân sẽ sớm được thả tự do và nhiều trẻ em sẽ trở về với gia đình… Tôi cũng đau buồn trước những gì đang xảy ra ở Dải Gaza. Hãy chấm dứt giao tranh ở đó ngay lập tức, hãy để nguồn viện trợ nhân đạo tới tay người dân đang khốn cùng, và tôi cầu mong các con tin sẽ được thả tự do”, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 10/5, Giáo hoàng Leo XIV đã tới viếng mộ người tiền nhiệm là cố Giáo hoàng Francis ở Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Những hình ảnh được công bố cho thấy, ông đặt một bông hoa trắng lên bia đá, sau đó quỳ trước mộ cố Giáo hoàng Francis và cầu nguyện trong vài phút.

Francis 2.jpeg
Giáo hoàng Leo XIV thành kính đặt hoa trên mộ của cố Giáo hoàng Francis ...
Francis 3.jpg
... và cầu nguyện. Ảnh: Vatican News
Hồng y kể chuyện tham gia mật nghị bầu Giáo hoàng

Giáo sĩ Công giáo La mã cấp cao nhất của Anh và xứ Wales cho biết, bị cô lập với thế giới bên ngoài khi tham gia mật nghị bầu Giáo hoàng là một cảm giác vô cùng yên bình.

Vatican ấn định thời điểm tổ chức lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng Leo XIV

Tòa thánh Vatican cho biết, lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tại Quảng trường Thánh Peter.

Vì sao tân Giáo hoàng chọn tông hiệu là Leo XIV?

Tân Giáo hoàng đã chọn tông hiệu là Leo XIV. Các chuyên gia cho biết, "Leo" cùng với "Clement" là những cái tên phổ biến thứ 4 được các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã lựa chọn từ trước tới nay.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 12 tháng 05 -2025

xxx

Trumvayco 2
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

7 phút

Quảng cáo

(Reuters) – TT Trump tỏ ra lạc quan đối với cuộc đàm phán thuế quan Mỹ - Trung. Các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tiếp tục đàm phán về thuế quan tại Genève, Thụy Sĩ hôm nay, 11/05/2025. Sau cuộc gặp chính thức đầu tiên vào thứ Bảy, cả hai bên đều không bình luận gì về tiến triển cũng như nội dung đàm phán. Tuy nhiên, tối hôm qua 10/05, tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh cuộc gặp này và khẳng định hai bên thiết lập lại toàn bộ (mức thuế quan) một cách hữu nghị và mang tính xây dựng, đồng thời hy vọng rằng vì lợi ích đôi bên, « sẽ sớm thấy Trung Quốc mở cửa đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ tại nền kinh tế thứ hai thế giới ». Phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào, nhưng Tân Hoa Xã tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Trung Quốc « kiên quyết bác bỏ đề xuất gây tổn hại đến các nguyên tắc cốt lõi, làm suy yếu mục tiêu chung về công bằng toàn cầu ». Tổng thống Mỹ hôm nay cũng viết trên mạng xã hội rằng đàm phán có nhiều tiến triển.

(Reuters) – Đàm phán thuế với Mỹ : Thủ tướng Nhật tái khẳng định mục tiêu hướng tới xóa bỏ toàn bộ việc tăng thuế hải quan, như chính sách của Trump. Hôm nay, 11/05/2025, trong một phát biểu trên chương trình buổi sáng của Đài truyền hình Fuji, thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhắc lại ông sẽ hướng tới mục tiêu nói trên trong các đàm phán thương mại với Mỹ. Theo thủ tướng Nhật, quan hệ của Tokyo với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang « tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên ». Mục tiêu của Nhật là hủy bỏ cả mức thuế tăng 10% đối với tất cả hàng nhập vào Mỹ, theo chính sách mà tổng thống Trump đưa ra đầu tháng 04/2025. Hôm 09/05, tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ duy trì mức thuế cơ sở 10% đối với hàng nhập khẩu ngay cả sau khi các thỏa thuận thương mại được ký kết, nhưng có thể miễn trừ với các nước có các nhân nhượng quan trọng.

(AFP) – Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân. Vòng đàm phán thứ tư giữa Hoa Kỳ và Iran về chương trình hạt nhân của Teheran diễn ra hôm nay, 11/05/2025, tại nước trung gian Oman. Trước khi gặp phái đoàn Mỹ, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tái khẳng định rằng « làm giàu uranium là quyền không thể bàn cãi của nước này », trong khi Washington yêu cầu Teheran phải dỡ bỏ các cơ sở quan trọng, có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng minh của Hoa Kỳ, Israel hôm nay cho rằng không thể để Iran sở hữu loại « vũ khí nguy hiểm nhất thế giới », và đề nghị dỡ bỏ tất cả các cơ sở làm giàu uranium của Teheran.

(AFP) – Người Pháp ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về các vấn đề kinh tế, xã hội. Theo một thăm dò được công bố hôm nay, 11/05/2025, 83 % người Pháp ủng hộ được trưng cầu dân ý về những vấn đề như hưu trí, nhập cư, kinh tế. Thăm dò này được đưa ra sau đề xuất của thủ tướng François Bayrou về việc « hỏi ý dân », về những vấn đề liên quan đến ngân sách. Khi gửi lời chúc mừng năm mới 2025, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nêu ra ý định tổ chức nhiều cuộc trưng cầu dân ý và có thể sẽ cho biết thêm thông tin trong cuộc phỏng vấn với TF1 vào thứ Ba 13/05 tới.

(AFP) – Anh Quốc thắt chặt điều kiện nhập cư. Hôm nay, 11/05/2025, bộ trưởng Nội Vụ Anh Yvette Cooper cho biết sẽ đệ trình Quốc Hội một kế hoạch nhằm giảm tình trạng nhập cư (lên đến 728 ngàn người trong giai đoạn 06/2023-06/2024). Theo kế hoạch này, Anh sẽ thắt chặt điều kiện cấp visa lao động, đưa thêm yêu cầu cần phải có bằng đại học, nhưng cũng nêu ra một số trường hợp miễn trừ đối với một số ngành thiếu nhân công. Visa thăm thân cũng sẽ bị hạn chế. Anh Quốc cũng xem xét làm đơn giản thủ tục trục xuất đối với những người nước ngoài phạm tội. Luân Đôn cho rằng kế hoạch này có thể giảm 50.000 người, trình độ thấp, đến Anh vào năm sau.

(AFP) – Albanie bầu cử lập pháp – phép thử cho chặng đường gia nhập Liên Âu. Hôm nay 11/05/2025, khoảng 3,7 triệu người Albanie được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu ra 140 nghị sĩ tại Quốc Hội, với nhiệm kỳ 4 năm, từ hơn 2.000 ứng viên, đại diện cho 11 đảng. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên, cộng đồng người Albanie ở nước ngoài có thể tham gia bầu cử. Để giành được quyền lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới, một đảng hoặc liên minh phải giành được đa số tại Quốc Hội. Cuộc bầu cử này được coi là cuộc đọ sức giữa thủ tướng Edi Rama, thuộc đảng Xã Hội, tái tranh cử lần thứ tư, hứa hẹn đưa Albanie gia nhập EU vào năm 2030, và phe đối lập Sali Berisha, thuộc cánh hữu, liên minh với các đảng khác, đưa ra chương trình tranh cử « Great Albania » (lấy cảm hứng từ Donald Trump), phục hồi sự vĩ đại của Albanie.

(AFP) – Israel hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Mỹ về viện trợ nhân đạo tại Gaza. Ngoại trưởngIsrael Gideon Saar cho biết hôm nay Chủ Nhật, 11/05/2025, rằng Israel ủng hộ sáng kiến được đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee đưa ra hôm 09/05, trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Đức Johann Wadephul. Từ nhiều tuần này, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ liên tục cảnh báo về tình trạng can thiệt lương thực, thuốc men và nhiên liệu tại vùng lãnh thổ Palestine bị bao vây. Theo kế hoạch được đại sứ Mỹ hé mở thì an ninh tại các điểm phân phối sẽ được đảm bảo « bởi các nhà thầu tư nhân », trong khi quân đội Israel sẽ bảo đảm an ninh « từ xa » để bảo vệ việc cứu trợ khỏi các cuộc giao tranh đang diễn ra. Israel vẫn chưa bình luận về những thông báo cụ thể này. Lo viện trợ lọt vào tay Hamas là luận điểm chính mà Israel đưa ra khi ngăn chặn viện trợ vào Gaza.

(AFP) – Tình hình thảm khốc tại Gaza khi không có cứu trợ từ hơn hai tháng : Pháp ủng hộ việc xét lại thỏa thuận liên kết giữa Liên Hiệp Châu Âu và Israel. Hôm nay, 11/05/2025, trên France Info/Le Monde, ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Paris ủng hộ đề xuất của Hà Lan về việc đề nghị Ủy Ban Châu Âu xem xét điều 2 của thỏa thuận liên kết giữa EU và Israel, gắn liền quan hệ giữa hai bên dựa trên việc Israel tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ. Ngoại trưởng Pháp cũng kêu gọi « Ủy Ban Châu Âu điều tra » về vấn đề này. Tuyên bố của ngoại trưởng Pháp đưa ra trong lúc viện trợ nhân đạo đã không vào Gaza từ hơn hai tháng. Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh đến tình hình thảm khốc ở Gaza : « Tôi tin rằng chúng ta cần phải nói ra sự thật. Sự thật là người dân Palestine ở Gaza đang đói khát, họ thiếu thốn mọi thứ và dải Gaza hiện đang bên bờ vực hỗn loạn và sụp đổ vì nạn đói », « mọi người đều nhận ra điều đó », « kể cả trong cộng đồng Do Thái cũng có nhiều tiếng nói phẫn nộ trước thái độ khó hiểu này của chính phủ Israel ».

(AFP) – Phim tài liệu tiết lộ hung thủ giết hại nhà báo Shireen Abu Akleh. Nữ nhà báo Shireen Abu Akleh thuộc kênh Al-Jazeera đã bị bắn chết tại Jenin, thuộc Cisjordanie, ngày 11/05/2022, dù mặc áo ghi rõ là nhà báo. Ba năm sau, bộ phim tài liệu « Who killed Shireen », vừa được đăng trên trang Zeteo đã nêu ra nghi phạm đầu tiên, là Alon Scaggio, một viên lính thuộc quân đội Israel. Sau nhiều cuộc điều tra độc lập, bộ phim tài liệu kết luận rằng Israel phải chịu trách nhiệm, và lên án Nhà nước Do Thái đã cố tình xóa dấu vết, che giấu danh tính của Scaggio, từ chối hợp tác với Mỹ. Người lính này đã tử trận vào năm 2024.


***********

Tin tức thế giới 11-5:  Putin đề xuất đàm phán Nga - Ukraine vào ngày 15-5

TRẦN PHƯƠNG

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Matxcơva ngày 11-5 - Ảnh: REUTERS

Nga đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-5 đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15-5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Không phải Nga đã cắt đứt các cuộc đàm phán vào năm 2022, mà là Kiev. Tuy nhiên chúng tôi đề xuất Kiev nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi đề nghị chính quyền Kiev nối lại các cuộc đàm phán ngay vào thứ năm (15-5), tại Istanbul", Hãng tin Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Nga.

Ông Putin cho biết đề xuất đàm phán trực tiếp nhằm mục đích "loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra xung đột" và "đạt được mục tiêu khôi phục hòa bình lâu dài, bền vững". 

"Đề xuất của chúng tôi, như họ nói, đã được đưa ra, quyết định bây giờ tùy thuộc vào chính quyền Ukraine và những người quản lý của họ, những người dường như bị chi phối bởi tham vọng chính trị cá nhân của họ, chứ không phải bởi lợi ích của người dân", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin còn tố cáo Ukraine đã cố tấn công biên giới Nga trong 3 ngày ngừng bắn do Matxcơva tuyên bố và dọa các nhà lãnh đạo đến Nga dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Các nước ra tối hậu thư cho Nga để đồng ý ngừng bắn

Ngày 10-5, Ukraine và bốn nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ba Lan dọa sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt mới nếu Nga không chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày bắt đầu từ ngày 12-5. Nhóm này khẳng định Mỹ và các quốc gia khác ủng hộ đề xuất này.

"Chúng tôi vừa mới quyết định ủng hộ lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần tới, mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của 20 nước thuộc nhóm "liên minh những nước sẵn sàng" ủng hộ Ukraine. 

"Trong trường hợp lệnh ngừng bắn này bị vi phạm, chúng tôi đã nhất trí là các lệnh trừng phạt lớn sẽ được chuẩn bị và phối hợp giữa châu Âu và người Mỹ", Hãng tin AFP dẫn lời ông Macron.

Trước đó Điện Kremlin cho biết Nga sẽ "suy nghĩ kỹ" về đề xuất này, nhưng nhấn mạnh "vẫn còn rất nhiều câu hỏi" và Matxcơva "phản đối mọi áp lực". 

Lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng kết thúc vào ngày 11-5. 

Trong nhiều tuần, Mỹ và Ukraine đã thúc đẩy một đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày nhưng Nga vẫn chưa chấp nhận.

Ấn Độ - Pakistan tố nhau vi phạm ngừng bắn

Ukraine - Ảnh 2.

Người dân ở Islamabad, Pakistan, ăn mừng lệnh ngừng bắn với Ấn Độ ngày 10-5 - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ và Pakistan cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn vào sáng sớm 11-5, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 2 nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân đã tránh được nguy cơ chiến tranh toàn diện.

Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ cho biết lực lượng vũ trang nước này "đang đưa ra phản ứng thích đáng và đầy đủ" sau khi Pakistan "vi phạm nhiều lần" lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó Pakistan cho biết "vẫn cam kết" thực hiện lệnh ngừng bắn và các lực lượng của họ đang xử lý các vi phạm của Ấn Độ một cách "có trách nhiệm và kiềm chế". 

Một quan chức cấp cao ở Kashmir do Pakistan quản lý nói với Hãng tin AFP rằng "đấu súng liên tục đang diễn ra" trên biên giới thực tế ở khu vực tranh chấp.

Ngày 10-5, Pakistan và Ấn Độ đã nhất trí ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức sau nhiều ngày xảy ra giao tranh bằng máy bay phản lực, tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh chết người khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Trung Quốc sẵn sàng trung gian cho Ấn Độ - Pakistan

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 10-5 nói Bắc Kinh ủng hộ những nỗ lực của Ấn Độ và Pakistan nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và vẫn "sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng" trong quá trình này. Theo Tân Hoa xã, ông Vương đưa ra bình luận này trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar. 

Trong một cuộc gọi với Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, ông Vương kêu gọi hai bên "giữ bình tĩnh và kiềm chế... và tránh làm leo thang tình hình". 

"Trung Quốc ủng hộ và hy vọng Ấn Độ và Pakistan đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài thông qua tham vấn", nhà ngoại giao Trung Quốc nói.

Tân Giáo hoàng Leo XIV cầu nguyện tại mộ người tiền nhiệm

Ukraine - Ảnh 3.

Giáo hoàng Leo XIV viếng Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ngày 10-5 - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng Leo XIV cầu nguyện tại mộ của Giáo hoàng Francis vào ngày 10-5, 2 ngày sau khi được bầu làm lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo. Trang Vatican News đăng một bức ảnh chụp Giáo hoàng Leo XIV mặc áo choàng trắng quỳ trước ngôi mộ bằng đá cẩm thạch đơn giản của Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi các tín đồ vẫn đang xếp hàng để viếng.

Tại cuộc họp trước đó với các hồng y tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV đã ca ngợi "sự tận tụy phục vụ" của Giáo hoàng Francis và nói rằng Ngài sẽ đi theo con đường của người tiền nhiệm.

Mỹ - Trung đàm phán thương mại

Ngày 10-5, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer của Mỹ đã gặp Phó thủ tướng Trung Quốc He Lifeng trong cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi căng thẳng leo thang do chính sách thuế của ông Trump. 

Hai bên dự kiến tiếp tục thảo luận vào ngày 11-5 tại Thụy Sĩ. "Cuộc tiếp xúc ở Thụy Sĩ là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề", Tân Hoa xã bình luận.

Sau ngày đàm phán đầu tiên, ông Trump nói rằng cuộc gặp diễn ra một cách thân thiện và mang tính xây dựng với nhiều vấn đề được thảo luận. 

"Chúng tôi muốn thấy, vì lợi ích cho cả Trung Quốc và Mỹ, Trung Quốc mở cửa cho các doanh nghiệp Mỹ. Đã có tiến bộ lớn!!!", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Lạy Phật

Tin tức thế giới 11-5: Ông Putin đề xuất đàm phán Nga-Ukraine vào 15-5 - Ảnh 4.

Một nhà sư cúi đầu trước bức tượng bên trong bảo tháp tại đền Borobudur, di tích Phật giáo lớn nhất thế giới và là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, ở Magelang, Indonesia trước lễ Vesak - Ảnh: AFP


************

Ấn Độ tuyên bố chiến dịch không kích Pakistan 'đã thành công'

Không quân Ấn Độ tuyên bố đã thực hiện thành công nhiệm vụ trong chiến dịch Sindoor và hạ được một số máy bay Pakistan.

"Không quân Ấn Độ (IAF) đã thực hiện thành công những nhiệm vụ được giao trong chiến dịch Sindoor một cách chính xác và chuyên nghiệp. Do chiến dịch vẫn đang diễn ra, báo cáo chi tiết sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp", IAF cho biết hôm nay.

Khi được đề nghị bình luận về thiệt hại trong chiến dịch Sindoor, IAF khẳng định "tổn thất là một phần của giao tranh" và nhấn mạnh toàn bộ phi công tham chiến đã trở về an toàn. Không quân Ấn Độ cũng tuyên bố Pakistan đã mất 35-40 quân nhân và một vài chiến đấu cơ trong giao tranh, nhưng không nêu thông tin cụ thể.

Một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ nói với CNN rằng không quân nước này vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, dù New Delhi và Islamabad đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Giới chức Pakistan chưa bình luận về thông tin.

Tiêm kích Rafale của không quân Ấn Độ trong cuộc diễn tập chung năm 2023. Ảnh: AFP

Tiêm kích Rafale của không quân Ấn Độ trong một cuộc diễn tập năm 2023. Ảnh: AFP

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 10/5, cả Ấn Độ và Pakistan đều cáo buộc nhau vi phạm.

Quốc vụ khanh Ấn Độ Vikram Misri sáng nay cho biết New Delhi đã trả đũa sau khi Islamabad "liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn". Giới chức Pakistan nói vẫn tuân thủ thỏa thuận và lực lượng nước này đang phản ứng lại các hành động vi phạm của Ấn Độ "một cách có trách nhiệm và kiềm chế".

Người dân tại một số ngôi làng nằm ở phía Ấn Độ quản lý dọc theo Đường Kiểm soát (LOC), đường biên giới tại vùng tranh chấp Kashmir, nói rằng Pakistan đã nối lại pháo kích chỉ vài giờ sau khi có thông báo về lệnh ngừng bắn, khiến ít nhất một ngôi nhà bị phá hủy.

Một quan chức an ninh cấp cao tại khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir sau đó cho biết "tình hình khá yên tĩnh" kể từ sáng nay, dù vẫn còn "đấu súng lẻ tẻ".

Ấn Độ rạng sáng 7/5 mở chiến dịch Sindoor, tấn công 9 địa điểm mà họ cho là "cơ sở khủng bố" trong lãnh thổ Pakistan và khu vực thuộc vùng Kashmir mà Islamabad quản lý. New Delhi cho biết đây là động thái đáp trả vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam ngày 22/4. Nước này trước đó cáo buộc Pakistan hậu thuẫn nhóm vũ trang gây ra vụ tấn công, nhưng Islamabad bác bỏ.

Bộ Quốc phòng Pakistan tuyên bố đã bắn rơi 6 máy bay quân sự Ấn Độ vào rạng sáng 7/5, gồm ba tiêm kích đa năng Rafale, một chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29, một tiêm kích hạng nặng Su-30MKI và một máy bay không người lái tầm trung Heron.

Khu vực Ấn Độ không kích trong chiến dịch Sindoor ngày 7/5. Đồ họa: CNN

Khu vực Ấn Độ không kích trong chiến dịch Sindoor ngày 7/5. Đồ họa: CNN

Hai nước sau đó liên tục tập kích qua lại vào lãnh thổ gần biên giới của nhau. Đỉnh điểm là vụ Ấn Độ đêm 9/5 tập kích loạt căn cứ không quân Pakistan, trong đó có sân bay cách thủ đô Islamabad khoảng 10 km.

Quân đội Pakistan rạng sáng 10/5 phát động chiến dịch trả đũa mang tên Bunyanun Marsoos, nhắm vào hàng loạt sân bay quân sự Ấn Độ và tuyên bố đã phá hủy một kho dự trữ tên lửa siêu thanh ở thành phố Beas.

Xung đột giữa hai nước những ngày qua đã khiến gần 70 người chết và hàng nghìn người phải sơ tán.

Phạm Giang (Theo CNN, AFP)

VnExpress Newsletters


**************

Vũ khí tấn công được Ukraine đánh giá mạnh hơn cả UAV

Minh Thu

Các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) được binh lính Ukraine điều khiển từ xa tới các vị trí của Nga. Nếu không bị phát hiện, UGV sẽ phát nổ khi tiếp cận mục tiêu, từ đó gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của quân đội Nga. UGV hoạt động khá giống với UAV, nhưng hệ thống này có ưu thế hơn về sức công phá lớn.

Chia sẻ với Business Insider, ông Oleksandr Yabchanka, người đứng đầu hệ thống robot của Tiểu đoàn Sói Da Vinci của Ukraine, cho hay binh lính Ukraine gắn bom và thuốc nổ vào UGV để biến nó thành hệ thống tấn công cảm tử.

nga ukraine vu khi.jpg
UGV D-21-11 của Ukraine. Ảnh: Pravda

"Một sự khác biệt quan trọng giữa UAV và UGV là khối lượng thuốc nổ mà chúng có thể mang theo”, ông Yabchanka nhấn mạnh, đó là lúc UGV phát huy tác dụng.

Theo ông, các UAV lớn nhất có thể mang theo các quả mìn nặng khoảng 10kg, nhưng những UGV nhỏ nhất mà ông điều khiển có thể mang theo hơn 21kg. Tính trung bình, UGV có thể mang theo khối lượng thuốc nổ nhiều hơn thế.

Ông giải thích chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc trò chuyện với Business Insider, đơn vị của ông đã điều khiển một UGV mang theo gần 30kg thuốc nổ vào một tầng hầm do Nga chiếm giữ, và đã tiêu diệt bộ binh Nga.

Trên thực tế, binh lính Ukraine đang sử dụng nhiều loại thiết bị không người lái trong quá trình xung đột với Nga. Cụ thể, những UAV nhỏ phục vụ hoạt động chiến thuật từ trinh sát đến tấn công, và các hệ thống UAV lớn hơn được sử dụng để tấn công mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra, xuồng không người lái hải quân (USV) được Ukraine nhắm vào các tàu của Nga ở Biển Đen. Mới nhất, UGV được dùng để tấn công, và thậm chí làm nhiệm vụ sơ tán binh sĩ.

Ông Yabchanka nhấn mạnh, sự phát triển của công nghệ UGV cho phép quân đội Ukraine tăng cường hỏa lực đáng kể mà không cần phải đưa thêm nhiều binh lính vào nơi nguy hiểm. Đó là chìa khóa giúp Ukraine chiến đấu khi đang ở thế bất lợi lớn về quân số so với Nga. 

"Hãy tưởng tượng chúng tôi có thể mạnh hơn bao nhiêu, nếu chúng tôi có thể mang gấp đôi lượng thuốc nổ ra tiền tuyến như hiện tại", ông Yabchanka nói.

Không giống như UAV, công nghệ UGV vẫn chưa được phổ biến rộng rãi cho tất cả các đơn vị của Ukraine. Song tại những nơi UGV được sử dụng, thiết bị này đã có thể di tản binh lính bị thương, tấn công các vị trí của quân Nga bằng vũ khí gắn trên thân, mang theo thiết bị, rải mìn, kích nổ bên trong các vị trí của đối phương, do thám quân đội Nga, cùng nhiều chức năng khác.

Cũng theo ông Yabchanka, hiện khoảng 80% binh sĩ Nga thiệt mạng trong quá trình xung đột là do các hệ thống không người lái. Trong khi, 20% còn lại chủ yếu là do pháo binh. 

Dù đây là công nghệ mà Nga cũng đang phát triển, ông Yabchanka cho rằng câu hỏi đặt ra là: ai sẽ làm nhanh hơn? Ông nói thêm, Kiev cũng đang theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển UGV của Nga để triển khai các biện pháp đối phó hiệu quả, cũng như tăng khả năng cho chính các UGV của nước này. Điều này buộc Ukraine và các đối tác cần liên tục đổi mới để tiếp tục đưa ra các bản nâng cấp UGV mới, đồng thời cải tiến các công nghệ quân sự khác.

Ông nhấn mạnh, công nghệ đang phát triển nhanh đến mức chúng được nâng cấp trên thực tế ngay tại tiền tuyến. Theo đó, đôi khi binh lính tự điều chỉnh hoặc gọi điện trực tiếp cho nhà sản xuất để yêu cầu thay đổi, và nâng cấp cho thiết bị không người lái trong tương lai. 

Khi cả UAV và UGV cùng được sử dụng, chúng có thể giúp Ukraine có thêm lựa chọn đối phó với quân đội Nga, đồng thời bảo vệ những người điều khiển hoạt động ở cách xa tiền tuyến.

Ukraine đã trở thành quốc gia tiên phong trong việc phát triển một số loại vũ khí. Thậm chí, các nhà lãnh đạo và bộ trưởng quốc phòng châu Âu từng thừa nhận, có những bài học mà ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu có thể học hỏi từ Ukraine, mà đặc biệt là về UAV. 

Mỹ cảnh báo Nga sắp tấn công lớn vào Ukraine, hối thúc công dân tìm nơi trú ẩn

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cảnh báo Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công ‘gây hậu quả nghiêm trọng’ trong những ngày tới, và kêu gọi công dân Mỹ chuẩn bị tìm nơi trú ẩn.

Ông Kim Jong Un lên tiếng việc quân đội Triều Tiên hỗ trợ Nga chiến đấu ở Kursk

Ông Kim Jong Un cho biết, việc Triều Tiên triển khai quân đội tới Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ukraine là chính đáng, và thực thi quyền chủ quyền.

Thiếu tên lửa, Ukraine chật vật đối phó đòn tấn công dồn dập từ Nga

Giữa lúc kho tên lửa phòng không cạn kiệt và khoản viện trợ quân sự trong tương lai của Mỹ ngày càng bấp bênh, Ukraine đang phải vật lộn tìm cách bảo vệ bầu trời.


***********

Tân Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine và Dải Gaza

Tuấn Trần

Trang Vatican News dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trước 100.000 người ủng hộ có mặt tại Quảng trường Thánh Peter hôm nay (11/5): “Trong bối cảnh đau thương hiện nay, khi thế giới đang phải đối mặt với 'một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 từng phần' … tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy lặp lại những lời này: Không bao giờ có chiến tranh nữa”.

Francis 1.jpg
Giáo hoàng Leo XIV hôm 11/5. Ảnh: Vatican News

Tân giáo hoàng cũng nhắc tới những thảm kịch do Thế chiến II gây ra vào 80 năm trước, đặc biệt là việc khiến hơn 60 triệu người thiệt mạng.

“Tôi mang trong tim nỗi đau của người dân Ukraine. Mọi nỗ lực phải được thực hiện để đạt được một nền hòa bình chân chính, công bằng và lâu dài càng sớm càng tốt. Tôi cầu mong các tù nhân sẽ sớm được thả tự do và nhiều trẻ em sẽ trở về với gia đình… Tôi cũng đau buồn trước những gì đang xảy ra ở Dải Gaza. Hãy chấm dứt giao tranh ở đó ngay lập tức, hãy để nguồn viện trợ nhân đạo tới tay người dân đang khốn cùng, và tôi cầu mong các con tin sẽ được thả tự do”, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 10/5, Giáo hoàng Leo XIV đã tới viếng mộ người tiền nhiệm là cố Giáo hoàng Francis ở Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Những hình ảnh được công bố cho thấy, ông đặt một bông hoa trắng lên bia đá, sau đó quỳ trước mộ cố Giáo hoàng Francis và cầu nguyện trong vài phút.

Francis 2.jpeg
Giáo hoàng Leo XIV thành kính đặt hoa trên mộ của cố Giáo hoàng Francis ...
Francis 3.jpg
... và cầu nguyện. Ảnh: Vatican News
Hồng y kể chuyện tham gia mật nghị bầu Giáo hoàng

Giáo sĩ Công giáo La mã cấp cao nhất của Anh và xứ Wales cho biết, bị cô lập với thế giới bên ngoài khi tham gia mật nghị bầu Giáo hoàng là một cảm giác vô cùng yên bình.

Vatican ấn định thời điểm tổ chức lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng Leo XIV

Tòa thánh Vatican cho biết, lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tại Quảng trường Thánh Peter.

Vì sao tân Giáo hoàng chọn tông hiệu là Leo XIV?

Tân Giáo hoàng đã chọn tông hiệu là Leo XIV. Các chuyên gia cho biết, "Leo" cùng với "Clement" là những cái tên phổ biến thứ 4 được các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã lựa chọn từ trước tới nay.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm