Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 12 tháng 8 -2025 :

xxx


TrumVayCo-Cuoi
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI


(AFP) – Biển Đông : Hai tàu của Trung Quốc đâm nhau khi truy đuổi tàu Philippines. Hải quân Philippines hôm nay, 11/08/2025, công bố một đoạn video cho biết vụ việc xảy ra gần bãi cạn Scarborough, khu vực tranh chấp chủ quyền. Lực lượng Philippines đang hộ tống tàu BRP Suluan chở nhu yếu phẩm hỗ trợ ngư dân thì bị tàu CCG 3104 của Trung Quốc truy đuổi với tốc độ cao. Trong lúc truy đuổi, tàu Trung Quốc va chạm với tàu chiến của chính hải quân nước này. Vụ va chạm khiến mũi tàu của hải cảnh Trung Quốc bị hư hỏng nặng và ngừng hoạt động. Người phát ngôn hải cảnh Trung Quốc Cảnh Du xác nhận có vụ đối đầu với tàu Philippines, song không đề cập đến vụ va chạm. Manila cho biết thủy thủ đoàn Trung Quốc “không phản hồi” đề nghị hỗ trợ từ phía Philippines. Trước đó, tàu BRP Suluan từng bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng, nhưng đã “né tránh thành công”.

(AFP) – Miến Điện : Lực lượng Arakan kêu gọi ngăn chặn bầu cử do quân đội tổ chức. Lực lượng Arakan là một trong những lực lượng đối lập chính của quân đội Miến Điện sau cuộc đảo chính năm 2021. Phát ngôn viên của lực lượng này hôm nay, 11/08/2025, cho biết sẽ ngăn chặn cuộc bầu cử được tổ chức trong khu vực Rakhine, do Arakan kiểm soát, vì “chắc chắn người dân sẽ không quan tâm” đến một cuộc bầu cử “không mang lại lợi ích cho người dân và chỉ gây thêm hoang mang cho người dân”. Cuối tháng Bảy, chính quyền quân sự đã tuyên bố tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12 tới, nhằm “chấm dứt nội chiến”. Tuy nhiên, phe đối lập đang kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử này. Một số chuyên gia coi đây là trò gian lận để quân đội “hợp pháp hóa” sự cai trị.

(AFP) – Bắc Triều Tiên đe dọa “phản ứng kiên quyết” nếu Mỹ-Hàn có hành động “khiêu khích” trong cuộc tập trận chung sắp tới. Tuyên bố được bộ trưởng Quốc Phòng Bắc Triều Tiên đưa ra hôm nay, 11/08/2025, trong bối cảnh Seoul và Washington chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield.

(Reuters) – Hàn Quốc mất 20% quân số trong sáu năm do tỷ lệ sinh thấp. Theo báo cáo được đảng Dân Chủ cầm quyền công bố hôm qua, 10/08/2025, quân đội Hàn Quốc giờ chỉ còn khoảng 450.000 binh sĩ do số lượng nam giới trong độ tuổi nhập ngũ bắt buộc đã giảm mạnh. Trong khi đó theo ước tính của bộ Quốc Phòng Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên hiện có khoảng 1,2 triệu quân chính quy.

(AFP - REUTERS) – Nvidia phải trích 15 % doanh thu bán chip AI tại Trung Quốc cho Mỹ. Theo báo chí Mỹ hôm qua, 10/08/2025, lãnh đạo của Nvidia Jensen Huang đã gặp tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào tuần trước và chấp nhận thỏa thuận chuyển một phần doanh thu cho chính phủ Mỹ. Công ty công nghệ AMD tại thung lũng Silicon cũng sẽ phải làm tương tự, nếu muốn xuất khẩu chip MI308 sang Trung Quốc (trước đây bị cấm). New York Times ước tính thỏa thuận này có thể bổ sung hơn 2 tỷ đô la vào ngân sách Mỹ. Trung Quốc là thị trường lớn của Nvidia, với hơn 17 tỷ đô la doanh thu vào năm 2024, chiếm 13 % doanh số bán hàng của doanh nghiệp này. Hồi tháng Bảy, Nvidia đã được phép xuất khẩu lại chip công nghệ cao H20 sang Trung Quốc sau khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm được đưa ra từ tháng Tư trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. 

(Reuters) – Tổng thống Trump hy vọng Trung Quốc tăng nhập khẩu đậu nành Mỹ lên gấp bốn lần. Trên mạng Truth Social hôm qua, 10/08/2025, ông Trump khẳng định rằng “đây là cách để giảm đáng kể thâm hụt thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ”. Hiện chưa rõ đây có phải là điều kiện mà ông Trump đưa ra để triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại giữa hai nước hay không. Trung Quốc hiện là nhập hơn 60% lượng đậu nành trên toàn thế giới, chủ yếu từ hai nước Brazil và Mỹ. 

(AFP) – Thụy Sĩ sẵn sàng mua thêm vũ khí từ Mỹ để giảm mức thuế do Washington áp đặt. Thông báo được bộ trưởng Quốc Phòng Thụy Sĩ đưa ra hôm qua, 10/08/2025. Trước đó, tổng thống Trump thông báo sẽ áp thuế 39% đối với hàng hóa Thụy Sĩ xuất sang Mỹ. Mức thuế này đe dọa nhiều ngành trọng điểm của Thụy Sĩ, vốn rất phụ thuộc vào xuất khẩu, như ngành sản xuất đồng hồ, máy móc, socola và phô mai. 

(AFP) – Anh đẩy mạnh chương trình trục xuất tội phạm nước ngoài. Bộ trưởng Tư Pháp Anh hôm qua, 10/08/2025, cho biết chính phủ dự kiến sửa đổi luật để trục xuất các phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài ngay khi tòa tuyên án, có nghĩa là họ sẽ không được kháng cáo ở Anh. Thủ tục kháng cáo sẽ được thực hiện ở nước ngoài, để ngăn chặn những người phạm tội kéo dài quá trình trục xuất. Bộ trưởng Tư Pháp cho biết biện pháp này sẽ giúp tiết kiệm chi phí, vì phạm nhân ngoại quốc hiện chiếm khoảng 12% tổng số tù nhân ở Anh. 

(AFP) – Nhà báo Al Jazeera bỏ mạng trong vụ tấn công của Israel tại Gaza. Hôm qua, 11/08/2025, kênh truyền thông của Qatar Al Jazeera thông báo hai phóng viên Anas Al Sharif và Mohammed Qreiqeh cùng 3 người quay phim đã bỏ mạng trong vụ tấn công ở thành phố Gaza, trước bệnh viện Al Chifa. Phóng viên Anas bị quân đội Israel cáo buộc là “khủng bố giả mạo nhà báo” và là lãnh đạo một bộ phận trong tổ chức Hamas. Hôm nay, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã lên án hành động ám sát nhà báo của Israel, khẳng định Anas al-Sharif “là tiếng nói của những đau khổ mà Israel gây ra cho người Palestine ở Gaza”. Tổ chức này kêu gọi quốc tế mạnh mẽ lên án để ngăn chặn Israel. Tổng cộng hơn 200 nhà báo đã bỏ mạng khi tác nghiệp tại Gaza từ hơn 20 tháng qua.  

(AFP) – Colombia : Ứng viên tổng thống tử vong sau vụ ám sát hồi tháng Sáu. Hôm nay, 11/08/2025, vợ của thượng nghị sĩ Miguel Uribe thông báo chồng bà, ứng cử viên tổng thống năm 2026, đã bỏ mạng sau hai tháng chăm sóc đặc biệt và nhiều cuộc phẫu thuật. Hôm 07/06, ông Uribe, 39 tuổi khi đang phát biểu tại thủ đô, đã bị thương nặng sau khi trúng hai phát đạn vào đầu và một phát vào chân từ một tay súng tuổi vị thành niên, 15 tuổi. Cuộc tấn công này dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực ở Colombia, có thể giống như những năm 1980-1990, với nhiều vụ ám sát chính trị gia.

(AFP) – Pháp : 4 lò phản ứng hạt nhân phải ngừng hoạt động vì sứa biển. Tập đoàn điện lực EDF của Pháp cho biết hôm nay, 11/08/2025, 4 lò phản ứng hạt nhân tại Gravelines, miền bắc nước này, đã phải ngừng hoạt động từ Chủ Nhật, do sứa biển hiện diện trong hệ thống làm mát, khiến nhiệt độ tăng lên. Nhà máy ở Gravelines, một trong những cơ sở điện hạt nhân lớn nhất nước Pháp, được làm mát từ một kênh đào nối với biển Bắc. Các bãi biển xung quanh Gravelines, nằm giữa các thành phố lớn Dunkerque và Calais, ghi nhận số lượng sứa lớn trong những năm gần đây do nước biển ấm lên và sự xuất hiện của các loài xâm thực.

(AFP) – Phần Lan: Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn bị bắt giữ vì tình nghi phá hoại cáp ngầm. Hôm nay, 11/08/2025, Viện Công Tố Phần Lan thông báo một thuyền trưởng và hai người khác của tàu chở dầu Eagle S, đăng ký tại quần đảo Cook, đã bị cáo buộc có hành động phá hoại, do đã kéo neo tàu xuống đáy biển sâu khoảng 90 km, làm hư hại năm tuyến cáp ngầm ở Vịnh Phần Lan. Họ đã bị buộc tội “phá hoại hình sự nghiêm trọng và gây nhiễu nghiêm trọng đến thông tin liên lạc”. Chủ sở hữu của các tuyến cáp đã phải chịu tổng thiệt hại trực tiếp ít nhất 60 triệu euro chỉ tính riêng chi phí sửa chữa”. Tàu Eagle S được cho là thuộc đội tàu ma của Nga, những tàu chở dầu cũ được sử dụng để lách luật xuất khẩu dầu của Nga.

(AFP) – Ấn Độ : 6 người bị bắt vì mạo danh cảnh sát. Trong một thông cáo tối Chủ Nhật, 10/08/2025, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ 6 người đàn ông mạo danh cảnh sát, lập một văn phòng chống tội phạm giả ở ngoại ô thủ đô New Delhi. Những người này bị tình nghi làm giả giấy tờ và điều hành một trang mạng để kêu gọi đóng góp. Họ tự nhận là những công chức, có liên kết với Interpol, làm việc cho các tổ chức chống tội phạm quốc tế. Trong quá trình khám xét, lực lượng Ấn Độ đã thu giữ nhiều điện thoại, séc và những con dấu chính thức được làm giả và nhiều giấy tờ tùy thân. 


**********

Tin tức thế giới 12-8: Mỹ hoãn thuế với Trung Quốc 90 ngày; Ông Trump nói 'sẽ thử lòng' ông Putin

TRẦN PHƯƠNG

Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Trump quyết định tiếp tục hoãn thương chiến với Trung Quốc vài giờ trước thời hạn cũ - Ảnh: REUTERS

Đình chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài thêm 3 tháng

Ngày 11-8, giờ địa phương, các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức chính quyền ông Trump nói rằng ông đã ký sắc lệnh gia hạn chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng áp thuế quan giữa Bắc Kinh và Washington dự kiến hết hạn vào cuối ngày 11-8. 

Như vậy, 2 nền kinh tế thế giới sẽ đình chiến thương mại cho đến tháng 11, thời điểm các nhà bán lẽ Mỹ tăng cường nhập khẩu để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm.

Động thái này sẽ giúp các nhà nhập khẩu hai nước tiếp tục duy trì mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 10% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, thay vì mức tương ứng là 145% và 125%.

Trước đó, khi trả lời báo chí cùng ngày, ông Trump khi được hỏi về thuế quan với Trung Quốc chỉ nói rằng "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra" và cho biết ông có mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Tuần trước, ông Trump nói với Đài CNBC rằng Washington và Bắc Kinh đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại và ông sẽ gặp ông Tập trước cuối năm nếu đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, người phát Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói Bắc Kinh hy vọng sẽ hợp tác cùng Mỹ. 

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để thực hiện những đồng thuận quan trọng đã đạt được trong cuộc điện đàm giữa nguyên thủ hai nước, và cùng nỗ lực hướng tới những kết quả tích cực dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi", ông Lâm Kiếm tuyên bố.

Ông Trump nói sẽ thử lòng ông Putin

Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được mời đến Mỹ vào cuối tuần này - Ảnh: REUTERS

Nói về cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này, ông Trump cho rằng sẽ là một "cuộc gặp thăm dò" để đánh giá các ý của nhà lãnh đạo Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông kỳ vọng sẽ có cuộc nói chuyện "mang tính xây dựng" với ông Putin.

"Chúng ta sẽ xem ông ấy nghĩ gì và nếu đó là một thỏa thuận công bằng, tôi sẽ tiết lộ điều đó với các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu, các nhà lãnh đạo NATO và cả Tổng thống Zelensky nữa. Tôi có thể nói, chúc may mắn, hãy tiếp tục chiến đấu. Hoặc tôi có thể nói, chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận", nhà lãnh đạo Mỹ nói, nhắc đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Lập trường của Mỹ thay đổi mạnh trong tuần trước, khi ông Trump từ "thất vọng" với Nga đã mời ông Putin đến Alaska trong khi ông chỉ trích ông Zelensky vì đã từ chối nhượng bộ lãnh thổ. Washington cũng thông báo ngừng viện trợ cho Kiev.

Mỹ xác nhận sẽ được chia lợi nhuận từ chip AI bán cho Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump ngày 11-8 xác nhận thông tin rằng gã khổng lồ bán dẫn Nvidia sẽ trả cho Mỹ 15% doanh thu từ việc bán một số chip trí tuệ nhân tạo (AI) cho Trung Quốc để đổi lấy việc Washington sẽ gỡ bỏ các hạn chế. 

"Nếu tôi làm vậy, tôi muốn các anh trả cho chúng tôi với tư cách là một quốc gia một khoản nào đó", ông nói và cho rằng chip H20 mà Nvidia sẽ bán cho Bắc Kinh là loại "lỗi thời".

Trước đó, công ty có trụ sở tại California này không thể xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc do Mỹ lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng chúng để tăng cường năng lực quân sự. Nvidia đã phát triển chip H20 dành riêng cho việc xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Nhưng Mỹ chỉ mới bắt đầu cấp phép bán chip cho công ty này sau cuộc gặp giữa CEO Jensen Huang với ông Trump tuần trước.

Campuchia chỉ trích kế hoạch kiểm soát các chùa ở biên giới của quân đội Thái Lan 

Bộ Quốc phòng Campuchia chỉ trích kế hoạch của ông Boonsin Padklang, tư lệnh quân khu 2 của Thái Lan, trong đó bao gồm việc giành kiểm soát chùa Ta Krabei và đóng chùa Ta Moan Thom, là vi phạm ngừng bắn. 

Sau phát ngôn từ Bộ Quốc phòng Campuchia, Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố phát biểu của ông Boosin đã bị "diễn giải sai" và khẳng định Bangkok không tái triển khai bất kỳ lực lượng nào và quân đội Thái Lan "vẫn ở nguyên vị trí mà họ đã triển khai khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực".

Trong khi đó, trong tuyên bố vào tuần trước, ông Boosin lại cáo buộc Campuchia sử dụng máy bay không người lái để xâm nhập vào Thái Lan và tập trung binh sĩ gần các ngôi chùa đang tranh chấp.

Vệ binh quốc gia tiếp quản cảnh sát ở Washington

Trung Quốc - Ảnh 3.

Người biểu tình ở Nhà Trắng sau khi ông Trump tuyên bố triển khai vệ binh quốc gia đến thủ đô Washington ngày 11-8 - Ảnh: REUTERS

Khoảng 800 vệ binh quốc gia mà ông Trump triển khai đến thủ đô Washington DC sẽ nắm quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát tại đây. Quân đội Mỹ cho biết lực lượng vệ binh sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, bao gồm "hành chính, hậu cần và hiện diện thực tế để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật". Sẽ có từ 100 đến 200 binh sĩ hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật tại bất kỳ thời điểm nào.

Đây là lần thứ hai trong mùa hè này ông Trump đưa vệ binh quốc gia đến một thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát, trước đó là Los Angeles vào tháng 6. 

Tổng thống Mỹ khẳng định động thái này là để "giải cứu" thủ đô nước Mỹ khỏi tình trạng bạo lực băng và tội phạm. Ông cũng gợi ý sẽ tiếp tục hành động tại một số thành phố khác như Chicago mà ông gọi là "thảm họa".

Đua xe lừa

Tin tức thế giới 12-8: Mỹ hoãn thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày - Ảnh 4.

Người đàn ông tham gia cuộc đua xe thồ bằng lừa do chính quyền tỉnh Sindh, Pakistan tổ chức tại thủ phủ Karachi vào ngày 10-8. Ảnh: AFP


**********

Ông Zelensky: Nhượng bộ không thuyết phục được Nga ngừng bắn

KHÁNH QUỲNH
Ngày 11-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những nhượng bộ dành cho Nga sẽ không thuyết phục được nước này ngừng chiến sự ở Ukraine, đồng thời kêu gọi cần phải gia tăng áp lực lên Điện Kremlin.

Nga ngừng bắn - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

“Nga đang kéo dài cuộc chiến, và vì thế nước này xứng đáng phải chịu áp lực mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế. Nga từ chối chấm dứt việc giết chóc, vì vậy nước này không được nhận bất kỳ phần thưởng hay lợi ích nào”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng quan điểm trên không chỉ là lập trường mang tính đạo đức, mà còn là lập trường hợp lý, vì ông cho rằng: “Nhượng bộ không thuyết phục được một kẻ giết người”, theo Hãng tin Reuters.

Ông Zelensky đưa ra quan điểm trên chỉ vài ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska (Mỹ) ngày 15-8.

Trước đó trong bài phát biểu trước toàn quốc ngày 10-8 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev hiểu rõ ý định của Nga khi muốn “lừa dối” Mỹ và nhấn mạnh sẽ không để điều đó xảy ra, theo New York Times.

Liên quan đến cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) dự kiến tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 11-8 để thảo luận về các bước đi tiếp theo trước cuộc gặp này.

Việc Mỹ - Nga gặp nhau mà không có sự tham gia của Tổng thống Zelensky khiến EU lo ngại rằng hai cường quốc sẽ thảo luận về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, trong đó buộc Ukraine phải nhường một số vùng lãnh thổ.

“Phía Mỹ đã hứa sẽ tham vấn với các đối tác châu Âu về lập trường của mình trước cuộc gặp ở Alaska... Tôi sẽ chờ kết quả từ cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Tôi có nhiều lo lắng và cũng nhiều hy vọng”, Thủ tướng Ba Lan phát biểu trong một buổi họp báo.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas cho rằng mọi thỏa thuận giữa Mỹ và Nga phải có sự tham gia của Ukraine và EU, bởi đây là vấn đề an ninh của Ukraine và toàn bộ châu Âu.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng ngày 10-8 cho biết Washington đang nỗ lực dàn xếp một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Mỹ, Nga và Ukraine.


********

Ứng viên tổng thống Colombia qua đời sau hai tháng bị bắn vào đầu

Ứng viên tổng thống Colombia Miguel Uribe qua đời hai tháng sau khi bị sát thủ bắn vào đầu trong cuộc vận động tranh cử.

Thượng nghị sĩ Colombia Miguel Uribe, 39 tuổi, bị bắn vào đầu và chân trong lúc tổ chức vận động tranh cử ở thủ đô Bogota hôm 7/6 và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong những tuần gần đây, ông có dấu hiệu tiến triển, nhưng các bác sĩ cuối tuần trước thông báo ông lại bị xuất huyết não. Bà Maria Claudia Tarazona, vợ của ông Uribe, ngày 11/8 xác nhận ông đã qua đời sau hai tháng chống chọi với tử thần.

"Hãy yên nghỉ tình yêu của đời em. Cảm ơn anh vì cuộc đời ngập tràn tình yêu", bà Tarazona viết trên mạng xã hội.

Phó tổng thống Colombia Francia Marquez gọi đây là "ngày buồn của đất nước". Bà kêu gọi không thể để bạo lực tiếp tục ảnh hưởng tới đất nước, nhấn mạnh nền dân chủ cần được xây dựng bằng tôn trọng, đối thoại, không phải bằng súng đạn hay đổ máu.

Di ảnh của ông Miguel Uribe được đặt trên ghế của ông trong tòa nhà quốc hội ở Bogota, Colombia, ngày 11/8. Ảnh: AP

Di ảnh của ông Miguel Uribe được đặt trên ghế trong tòa nhà quốc hội ở Bogota, Colombia, ngày 11/8. Ảnh: AP

Giới chức Colombia trước đó đã bắt 6 nghi phạm liên quan vụ tấn công, trong đó có nghi phạm nổ súng là một thiếu niên 15 tuổi, người đã bị đội vệ sĩ của ông Uribe bắt ngay tại hiện trường.

Cảnh sát Colombia cũng công bố kẻ chủ mưu vụ tấn công là Elder Jose Arteaga Hernandez, có biệt danh "El Costeno". Giới chức Colombia cho biết thêm nhóm bất đồng chính kiến FARC cũng liên quan vụ ám sát ông Uribe.

Vụ tấn công ông Uribe, ứng viên hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 2026, càng thể hiện rõ tình trạng bạo lực đáng báo động tại quốc gia này.

Ông Uribe là cháu của cựu tổng thống Colombia Julio Cesar Turbay. Ông là thượng nghị sĩ thuộc đảng đối lập Trung tâm Dân chủ và là người đại diện đảng này tham dự bầu cử tổng thống năm sau. Ông là ứng viên nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất khi được bầu vào Thượng viện Colombia năm 2022.

Hai ngày trước khi bị tấn công, ông Uribe đã cảnh báo Colombia đang đứng trước nguy cơ "rơi vào vòng xoáy bạo lực trong quá khứ". Ông từng chỉ trích chính sách của chính phủ về tìm kiếm "hòa bình hoàn toàn" thông qua đối thoại với các nhóm vũ trang và lực lượng quân sự tư nhân của những kẻ buôn ma túy.

Vào thời kỳ các băng đảng ma túy hoành hành những năm 1980 và 1990, đã có tới 4 ứng viên tổng thống Colombia bị ám sát. Mẹ của ông Uribe, nhà báo Diana Turbay, cũng bị băng đảng Medellin sát hại vào năm 1991.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


**********

Nhà máy điện hạt nhân Pháp ngừng hoạt động vì bầy sứa


Nhà máy điện hạt nhân Gravelines lớn nhất nước Pháp ngưng hoạt động vì bầy sứa lọt vào máy bơm nước dùng để làm mát lò phản ứng.

Tập đoàn năng lượng Pháp EDF ngày 11/8 cho biết nhà máy điện hạt nhân Gravelines, ở miền bắc đất nước, phải ngừng hoạt động 4 lò phản ứng do một bầy sứa bị hút vào hệ thống lọc nước của các máy bơm được dùng để làm mát lò phản ứng.

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp. Ảnh: Reuters

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp. Ảnh: Reuters

EDF nói ba lò phản ứng tự động ngắt vào tối 10/8 khi hệ thống lọc trống (filter drum) của trạm bơm bị tắc nghẽn do sự xuất hiện "bất ngờ, với số lượng lớn" của đàn sứa. Một tổ máy ngừng hoạt động vào rạng sáng 11/8 với lý do tương tự. Cơ quan này nói thêm sự cố không ảnh hưởng tới an toàn của nhà máy cũng như an toàn của nhân viên hay môi trường xung quanh.

"Các đơn vị trong nhà máy đã được điều động và đang xem xét, can thiệp để khởi động lại các tổ máy một cách an toàn tuyệt đối", EDF cho biết thêm.

Sự cố khiến toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Gravelines ngừng hoạt động, do hai lò phản ứng còn lại cũng đang được bảo trì theo lịch. Gravelines là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Tây Âu với 6 lò phản ứng, mỗi lò có công suất 900 MW. Nhà máy dự kiến đưa vào hoạt động hai lò phản ứng thế hệ mới, mỗi lò có công suất 1.600 MW, vào năm 2040.

Một số loài sứa có nguồn gốc từ Biển Bắc và thường xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Gravelines vào mùa hè khi nước biển ấm.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)


*********

Thủy thủ Philippines kể lại ác mộng dưới hỏa lực Houthi


Trong những cuộc tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ của Houthi, thủy thủ Philippines, chiếm 1/4 lực lượng hàng hải toàn cầu, đang trở thành nạn nhân trực tiếp.

Ngày 12/6/2024, tàu chở than MV Tutor, treo cờ Liberia và thuộc sở hữu của công ty Hy Lạp, đang trên Biển Đỏ trong hành trình từ Nga tới Ấn Độ. Giống nhiều tàu chở hàng khác, toàn bộ 22 thủy thủ đoàn của MV Tutor đều là người Philippines.

Hôm đó là Quốc khánh Philippines và cũng là sinh nhật một thành viên của đoàn thủy thủ. Thuyền trưởng Christian Domrique, 40 tuổi, nói với các thủy thủ rằng "buổi chiều sẽ dành để tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn".

Blas Dominic Ranque, người phụ trách bếp ăn của tàu, đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa tiệc với những món yêu thích của người Philippines như thịt ba chỉ nướng, bánh gạo nếp. Tuy nhiên, họ phải bỏ qua tiết mục karaoke yêu thích, vì con tàu chở hàng đang ở Biển Đỏ.

"Không thể hát hò vì chúng tôi đang trong vùng biển nguy hiểm", Ranque nói.

Thủy thủ tàu MV Tutor chuẩn bị cho bữa tiệc ngày 12/6/2024. Ảnh: WP

Thủy thủ tàu MV Tutor chuẩn bị cho bữa tiệc ngày 12/6/2024. Ảnh: WP

Nhưng niềm háo hức về bữa tiệc đã nhanh chóng thế chỗ bằng nỗi hoảng loạn. Emerson Loria, thủy thủ trưởng 43 tuổi, đang ở đài chỉ huy của tàu thì phát hiện một chiếc thuyền nhỏ gắn động cơ lao nhanh về phía họ. Biển Đỏ thường xuất hiện nhiều xuồng máy, nhưng điều khiến Loria lo lắng là khi quan sát bằng ống nhòm, ông thấy hai bóng người ngồi bất động trên đó. Ông bắt đầu quay video.

Một thủy thủ nói rằng "không có người trên đó", trong khi một người khác cho rằng "đó chỉ là hình nộm thôi". Ngay lập tức, lính gác hét lớn "vào trong tàu ngay".

Đó là chiếc xuồng không người lái được điều khiển từ xa, gắn hai con ma nơ canh và chất đầy thuốc nổ. Nó lao thẳng vào đuôi tàu. Vụ nổ làm cả con tàu rung chuyển, kính vỡ vụn.

Khoảnh khắc xuồng Houthi tấn công tàu hàng

Thủy thủ đoàn MV Tutor phát hiện xuồng cao tốc hướng về phía tàu. Video: Emerson Loria

Thủy thủ đoàn nhanh chóng phát tín hiệu khẩn cấp và vội mặc áo phao. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, một thành viên thủy thủ đoàn nói qua bộ đàm "chúng tôi bị trúng bom".

Điểm danh sĩ số trên tàu, họ chỉ còn lại 21 người đang hoảng loạn. Nixon Asejo, kỹ sư máy hai 54 tuổi, đã mất tích. Vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, Asejo đang ở trong phòng máy. Chiếc xuồng không người lái đã làm thủng thân tàu, khiến phòng máy nhiều tầng ngập trong nước biển và dầu.

Các thủy thủ dùng đèn pin soi vào phòng máy để tìm kiếm Asejo, gọi lớn tên ông nhưng không có tiếng trả lời. "Chúng tôi không tìm thấy anh ấy", Domrique nói.

Họ giờ chỉ biết cầu nguyện. Trong khi đó, Houthi ăn mừng vụ tấn công trên mạng xã hội, tuyên bố họ "đã khiến con tàu bị hư hại nghiêm trọng và có nguy cơ bị chìm".

Tàu hàng ở Biển Đỏ liên tiếp phát nổ do trúng đòn của Houthi

Lực lượng Houthi tập kích tàu hàng Tutor tại Biển Đỏ hôm 12/6/2024. Video: Houthi

Trước khi bắt đầu chuyến đi 25 ngày từ Nga tới Ấn Độ, Domrique và thủy thủ đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ đối mặt cướp biển và biển động nguy hiểm. Họ thậm chí đã diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu người rơi xuống biển.

Tuy nhiên, họ không chuẩn bị cho tình huống bị tấn công bằng tên lửa hoặc xuồng không người lái. "Chúng tôi có lính gác trang bị vũ khí để chống lại cướp biển. Nhưng Houthi không phải cướp biển. Họ sử dụng bom và thiết bị không người lái cả trên biển và trên không. Làm sao chúng tôi có thể chống lại họ?", Domrique nói.

Thủy thủ đoàn túm tụm ở cầu thang và hành lang hẹp, bởi đây hiện được xem là nơi chắc chắn nhất của con tàu. Họ tin sẽ nhận được giúp đỡ trong vài giờ, nhưng thực tế thời gian đó lên tới nhiều ngày.

Thủy thủ trưởng Loire lo lắng đến mức "không thể đi thẳng người". Ranque không dám ngủ, anh run rẩy trên giường, lo sợ sẽ có thêm một cuộc tấn công. Điều Loire lo sợ thực sự xảy ra. Vài giờ sau vụ nổ đầu, một tên lửa tấn công MV Tutor.

"Chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi không biết Houthi đang ở đâu, dưới nước hay trên trời", Domrique nói. Anh thậm chí còn không biết Houthi là ai và không có mạng để tra Google. Anh đánh giá cơ hội sống sót của thủy thủ đoàn là "khoảng 50-50".

Kỹ sư điện của tàu đã khởi động máy phát điện khẩn cấp để khôi phục liên lạc. Thủy thủ đoàn không dám đi xuống tầng dưới, nơi để thịt dự trữ trong nhiều tháng, "vì sợ hồn ma người mất tích Nixon Asejo đang ở đó". Họ chủ yếu ăn cá mòi và thịt đóng hộp.

Thuyền trưởng cho rằng không nên chia sẻ các video về vụ tấn công, bởi lo sợ mẹ anh sẽ lên cơn đau tim. Nhưng khi Internet hoạt động trở lại, các thành viên thủy thủ đoàn không thể không chia sẻ. Domrique cho biết rất nhanh sau đó "mọi người trên toàn thế giới đều biết chuyện gì đã xảy ra với con tàu của tôi".

Loria đã nhắn tin cho em trai rằng "nếu anh không thể trở về, hãy giúp đỡ gia đình anh và giúp họ lấy bảo hiểm hoặc tiền bồi thường nhé".

Ngày 15/6, ba ngày sau vụ tấn công, thủy thủ đoàn nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu. Đội cứu hộ của Hải quân Mỹ đã tới và giải cứu họ khỏi con tàu. Họ sau đó được đưa tới tàu tuần dương của Hải quân Mỹ, trước khi được trở về Manila.

Asejo, kỹ sư máy mất tích, không bao giờ được tìm thấy. "Chỉ có hành lý của anh ấy trở về", Loria nói.

Tàu MV Tutor được cho là đã chìm sau một tuần bị tấn công.

Houthi mô tả vụ tấn công MV Tutor, tàu dài gần 230 m với trọng tải toàn phần hơn 82.000 tấn, cùng nhiều tàu hàng khác là nhằm mục đích bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Họ nói sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu "có giao dịch" với Tel Aviv. Song thủy thủ đoàn của MV Tutor khẳng định tàu của họ không có liên hệ với Israel.

Kể từ khi xung đột Gaza bắt đầu, Houthi đã thực hiện hơn 145 vụ tấn công vào các tàu hàng trên Biển Đỏ, đánh chìm ít nhất 4 tàu. Hồi tháng 7, Houthi, tuyên bố leo thang "giai đoạn thứ tư của cuộc phong tỏa hàng hải" chống lại Israel. Họ nói rằng họ sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc chiến ở Gaza kết thúc.

Philippines có hơn nửa triệu người làm việc trên các con tàu trên khắp thế giới, chiếm 25% lực lượng lao động hàng hải toàn cầu. Nhiều người trong số họ đã phải chịu đựng các cuộc tấn công của Houthi như nhóm thủy thủ trên tàu MV Tutor.

Ít nhất 8 thủy thủ, hầu hết là người Philippines, đã thiệt mạng trong 3 vụ tấn công của Houthi. Một thủy thủ đoàn với 17 người Philippines từng bị bắt làm con tin trên tàu trong một năm.

Hồi tháng 7, Houthi đánh chìm tàu chở hàng Magic Seas và Eternity C. 38 trong 44 thành viên thủy thủ đoàn là người Philippines. Houthi đã công bố video cho thấy 10 thủy thủ của Eternity C, trong đó có 9 người Philippines, bị bắt làm con tin.

Khói bốc lên từ tàu MV Tutor sau khi bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ ngày 12/6/2024. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ tàu MV Tutor sau khi bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ ngày 12/6/2024. Ảnh: Reuters

Chính phủ Philippines đã cảnh báo các công ty ngừng tuyển người Philippines cho những chuyến đi qua Biển Đỏ. Quan chức chính phủ kêu gọi thủy thủ không nên bất chấp tính mạng vì những lời hứa trả lương gấp đôi. Tuy nhiên, nhiều người phớt lờ những lời cảnh báo.

Jacqueline Smith, điều phối viên hàng hải của Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế, cho biết nhiều thủy thủ cảm thấy khó có thể từ chối yêu cầu. Họ được trả lương gấp đôi cho mỗi ngày làm việc trong các khu vực rủi ro, trong đó có Biển Đỏ.

Nếu từ chối, họ sẽ được hồi hương và bồi thường hai tháng lương. Tuy nhiên, Smith cho biết các thủy thủ lo ngại rằng nếu chọn phương án đó "công ty sẽ không bao giờ thuê họ nữa". "Có rất nhiều người dự bị đang chờ để thế chỗ của họ để có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi ở quê nhà", cô nói.

Sau khi thoát chết trở về, các thành viên thủy thủ đoàn của MV Tutor đã phải gặp bác sĩ tâm thần vì bị sang chấn tâm lý. Loire, thủy thủ 15 năm kinh nghiệm, đã bỏ nghề, ngay cả khi anh phải lo toan cho ba đứa con đang tuổi đi học. Anh thấy bất bình khi các công ty vẫn tiếp tục đưa các thủ thủy qua Biển Đỏ, bất chấp rủi ro từ các cuộc tấn công.

Trở lại biển trên một con tàu mới vào mùa đông năm ngoái, Domrique đã kể cho thủy thủ đoàn mới về vụ tấn công vẫn ám ảnh tâm trí anh bấy lâu. Anh cảm thấy có lỗi khi nghĩ tới Asejo, nhưng cũng thấy tự hào khi tất cả những người còn lại đều sống sót.

Anh đã soạn "bản cam kết" về việc từ chối đi qua Biển Đỏ và yêu cầu các thành viên thủy thủ đoàn ký vào. Domrique là người trực tiếp điều khiển con tàu và anh nghĩ "chủ tàu có thể làm gì cơ chứ?".

Thùy Lâm (Theo Washington Post, Al Jazeera)


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 12 tháng 8 -2025 :

xxx


TrumVayCo-Cuoi
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI


(AFP) – Biển Đông : Hai tàu của Trung Quốc đâm nhau khi truy đuổi tàu Philippines. Hải quân Philippines hôm nay, 11/08/2025, công bố một đoạn video cho biết vụ việc xảy ra gần bãi cạn Scarborough, khu vực tranh chấp chủ quyền. Lực lượng Philippines đang hộ tống tàu BRP Suluan chở nhu yếu phẩm hỗ trợ ngư dân thì bị tàu CCG 3104 của Trung Quốc truy đuổi với tốc độ cao. Trong lúc truy đuổi, tàu Trung Quốc va chạm với tàu chiến của chính hải quân nước này. Vụ va chạm khiến mũi tàu của hải cảnh Trung Quốc bị hư hỏng nặng và ngừng hoạt động. Người phát ngôn hải cảnh Trung Quốc Cảnh Du xác nhận có vụ đối đầu với tàu Philippines, song không đề cập đến vụ va chạm. Manila cho biết thủy thủ đoàn Trung Quốc “không phản hồi” đề nghị hỗ trợ từ phía Philippines. Trước đó, tàu BRP Suluan từng bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng, nhưng đã “né tránh thành công”.

(AFP) – Miến Điện : Lực lượng Arakan kêu gọi ngăn chặn bầu cử do quân đội tổ chức. Lực lượng Arakan là một trong những lực lượng đối lập chính của quân đội Miến Điện sau cuộc đảo chính năm 2021. Phát ngôn viên của lực lượng này hôm nay, 11/08/2025, cho biết sẽ ngăn chặn cuộc bầu cử được tổ chức trong khu vực Rakhine, do Arakan kiểm soát, vì “chắc chắn người dân sẽ không quan tâm” đến một cuộc bầu cử “không mang lại lợi ích cho người dân và chỉ gây thêm hoang mang cho người dân”. Cuối tháng Bảy, chính quyền quân sự đã tuyên bố tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12 tới, nhằm “chấm dứt nội chiến”. Tuy nhiên, phe đối lập đang kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử này. Một số chuyên gia coi đây là trò gian lận để quân đội “hợp pháp hóa” sự cai trị.

(AFP) – Bắc Triều Tiên đe dọa “phản ứng kiên quyết” nếu Mỹ-Hàn có hành động “khiêu khích” trong cuộc tập trận chung sắp tới. Tuyên bố được bộ trưởng Quốc Phòng Bắc Triều Tiên đưa ra hôm nay, 11/08/2025, trong bối cảnh Seoul và Washington chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield.

(Reuters) – Hàn Quốc mất 20% quân số trong sáu năm do tỷ lệ sinh thấp. Theo báo cáo được đảng Dân Chủ cầm quyền công bố hôm qua, 10/08/2025, quân đội Hàn Quốc giờ chỉ còn khoảng 450.000 binh sĩ do số lượng nam giới trong độ tuổi nhập ngũ bắt buộc đã giảm mạnh. Trong khi đó theo ước tính của bộ Quốc Phòng Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên hiện có khoảng 1,2 triệu quân chính quy.

(AFP - REUTERS) – Nvidia phải trích 15 % doanh thu bán chip AI tại Trung Quốc cho Mỹ. Theo báo chí Mỹ hôm qua, 10/08/2025, lãnh đạo của Nvidia Jensen Huang đã gặp tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào tuần trước và chấp nhận thỏa thuận chuyển một phần doanh thu cho chính phủ Mỹ. Công ty công nghệ AMD tại thung lũng Silicon cũng sẽ phải làm tương tự, nếu muốn xuất khẩu chip MI308 sang Trung Quốc (trước đây bị cấm). New York Times ước tính thỏa thuận này có thể bổ sung hơn 2 tỷ đô la vào ngân sách Mỹ. Trung Quốc là thị trường lớn của Nvidia, với hơn 17 tỷ đô la doanh thu vào năm 2024, chiếm 13 % doanh số bán hàng của doanh nghiệp này. Hồi tháng Bảy, Nvidia đã được phép xuất khẩu lại chip công nghệ cao H20 sang Trung Quốc sau khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm được đưa ra từ tháng Tư trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. 

(Reuters) – Tổng thống Trump hy vọng Trung Quốc tăng nhập khẩu đậu nành Mỹ lên gấp bốn lần. Trên mạng Truth Social hôm qua, 10/08/2025, ông Trump khẳng định rằng “đây là cách để giảm đáng kể thâm hụt thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ”. Hiện chưa rõ đây có phải là điều kiện mà ông Trump đưa ra để triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại giữa hai nước hay không. Trung Quốc hiện là nhập hơn 60% lượng đậu nành trên toàn thế giới, chủ yếu từ hai nước Brazil và Mỹ. 

(AFP) – Thụy Sĩ sẵn sàng mua thêm vũ khí từ Mỹ để giảm mức thuế do Washington áp đặt. Thông báo được bộ trưởng Quốc Phòng Thụy Sĩ đưa ra hôm qua, 10/08/2025. Trước đó, tổng thống Trump thông báo sẽ áp thuế 39% đối với hàng hóa Thụy Sĩ xuất sang Mỹ. Mức thuế này đe dọa nhiều ngành trọng điểm của Thụy Sĩ, vốn rất phụ thuộc vào xuất khẩu, như ngành sản xuất đồng hồ, máy móc, socola và phô mai. 

(AFP) – Anh đẩy mạnh chương trình trục xuất tội phạm nước ngoài. Bộ trưởng Tư Pháp Anh hôm qua, 10/08/2025, cho biết chính phủ dự kiến sửa đổi luật để trục xuất các phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài ngay khi tòa tuyên án, có nghĩa là họ sẽ không được kháng cáo ở Anh. Thủ tục kháng cáo sẽ được thực hiện ở nước ngoài, để ngăn chặn những người phạm tội kéo dài quá trình trục xuất. Bộ trưởng Tư Pháp cho biết biện pháp này sẽ giúp tiết kiệm chi phí, vì phạm nhân ngoại quốc hiện chiếm khoảng 12% tổng số tù nhân ở Anh. 

(AFP) – Nhà báo Al Jazeera bỏ mạng trong vụ tấn công của Israel tại Gaza. Hôm qua, 11/08/2025, kênh truyền thông của Qatar Al Jazeera thông báo hai phóng viên Anas Al Sharif và Mohammed Qreiqeh cùng 3 người quay phim đã bỏ mạng trong vụ tấn công ở thành phố Gaza, trước bệnh viện Al Chifa. Phóng viên Anas bị quân đội Israel cáo buộc là “khủng bố giả mạo nhà báo” và là lãnh đạo một bộ phận trong tổ chức Hamas. Hôm nay, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã lên án hành động ám sát nhà báo của Israel, khẳng định Anas al-Sharif “là tiếng nói của những đau khổ mà Israel gây ra cho người Palestine ở Gaza”. Tổ chức này kêu gọi quốc tế mạnh mẽ lên án để ngăn chặn Israel. Tổng cộng hơn 200 nhà báo đã bỏ mạng khi tác nghiệp tại Gaza từ hơn 20 tháng qua.  

(AFP) – Colombia : Ứng viên tổng thống tử vong sau vụ ám sát hồi tháng Sáu. Hôm nay, 11/08/2025, vợ của thượng nghị sĩ Miguel Uribe thông báo chồng bà, ứng cử viên tổng thống năm 2026, đã bỏ mạng sau hai tháng chăm sóc đặc biệt và nhiều cuộc phẫu thuật. Hôm 07/06, ông Uribe, 39 tuổi khi đang phát biểu tại thủ đô, đã bị thương nặng sau khi trúng hai phát đạn vào đầu và một phát vào chân từ một tay súng tuổi vị thành niên, 15 tuổi. Cuộc tấn công này dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực ở Colombia, có thể giống như những năm 1980-1990, với nhiều vụ ám sát chính trị gia.

(AFP) – Pháp : 4 lò phản ứng hạt nhân phải ngừng hoạt động vì sứa biển. Tập đoàn điện lực EDF của Pháp cho biết hôm nay, 11/08/2025, 4 lò phản ứng hạt nhân tại Gravelines, miền bắc nước này, đã phải ngừng hoạt động từ Chủ Nhật, do sứa biển hiện diện trong hệ thống làm mát, khiến nhiệt độ tăng lên. Nhà máy ở Gravelines, một trong những cơ sở điện hạt nhân lớn nhất nước Pháp, được làm mát từ một kênh đào nối với biển Bắc. Các bãi biển xung quanh Gravelines, nằm giữa các thành phố lớn Dunkerque và Calais, ghi nhận số lượng sứa lớn trong những năm gần đây do nước biển ấm lên và sự xuất hiện của các loài xâm thực.

(AFP) – Phần Lan: Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn bị bắt giữ vì tình nghi phá hoại cáp ngầm. Hôm nay, 11/08/2025, Viện Công Tố Phần Lan thông báo một thuyền trưởng và hai người khác của tàu chở dầu Eagle S, đăng ký tại quần đảo Cook, đã bị cáo buộc có hành động phá hoại, do đã kéo neo tàu xuống đáy biển sâu khoảng 90 km, làm hư hại năm tuyến cáp ngầm ở Vịnh Phần Lan. Họ đã bị buộc tội “phá hoại hình sự nghiêm trọng và gây nhiễu nghiêm trọng đến thông tin liên lạc”. Chủ sở hữu của các tuyến cáp đã phải chịu tổng thiệt hại trực tiếp ít nhất 60 triệu euro chỉ tính riêng chi phí sửa chữa”. Tàu Eagle S được cho là thuộc đội tàu ma của Nga, những tàu chở dầu cũ được sử dụng để lách luật xuất khẩu dầu của Nga.

(AFP) – Ấn Độ : 6 người bị bắt vì mạo danh cảnh sát. Trong một thông cáo tối Chủ Nhật, 10/08/2025, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ 6 người đàn ông mạo danh cảnh sát, lập một văn phòng chống tội phạm giả ở ngoại ô thủ đô New Delhi. Những người này bị tình nghi làm giả giấy tờ và điều hành một trang mạng để kêu gọi đóng góp. Họ tự nhận là những công chức, có liên kết với Interpol, làm việc cho các tổ chức chống tội phạm quốc tế. Trong quá trình khám xét, lực lượng Ấn Độ đã thu giữ nhiều điện thoại, séc và những con dấu chính thức được làm giả và nhiều giấy tờ tùy thân. 


**********

Tin tức thế giới 12-8: Mỹ hoãn thuế với Trung Quốc 90 ngày; Ông Trump nói 'sẽ thử lòng' ông Putin

TRẦN PHƯƠNG

Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Trump quyết định tiếp tục hoãn thương chiến với Trung Quốc vài giờ trước thời hạn cũ - Ảnh: REUTERS

Đình chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài thêm 3 tháng

Ngày 11-8, giờ địa phương, các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức chính quyền ông Trump nói rằng ông đã ký sắc lệnh gia hạn chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng áp thuế quan giữa Bắc Kinh và Washington dự kiến hết hạn vào cuối ngày 11-8. 

Như vậy, 2 nền kinh tế thế giới sẽ đình chiến thương mại cho đến tháng 11, thời điểm các nhà bán lẽ Mỹ tăng cường nhập khẩu để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm.

Động thái này sẽ giúp các nhà nhập khẩu hai nước tiếp tục duy trì mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 10% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, thay vì mức tương ứng là 145% và 125%.

Trước đó, khi trả lời báo chí cùng ngày, ông Trump khi được hỏi về thuế quan với Trung Quốc chỉ nói rằng "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra" và cho biết ông có mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Tuần trước, ông Trump nói với Đài CNBC rằng Washington và Bắc Kinh đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại và ông sẽ gặp ông Tập trước cuối năm nếu đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, người phát Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói Bắc Kinh hy vọng sẽ hợp tác cùng Mỹ. 

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để thực hiện những đồng thuận quan trọng đã đạt được trong cuộc điện đàm giữa nguyên thủ hai nước, và cùng nỗ lực hướng tới những kết quả tích cực dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi", ông Lâm Kiếm tuyên bố.

Ông Trump nói sẽ thử lòng ông Putin

Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được mời đến Mỹ vào cuối tuần này - Ảnh: REUTERS

Nói về cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này, ông Trump cho rằng sẽ là một "cuộc gặp thăm dò" để đánh giá các ý của nhà lãnh đạo Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông kỳ vọng sẽ có cuộc nói chuyện "mang tính xây dựng" với ông Putin.

"Chúng ta sẽ xem ông ấy nghĩ gì và nếu đó là một thỏa thuận công bằng, tôi sẽ tiết lộ điều đó với các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu, các nhà lãnh đạo NATO và cả Tổng thống Zelensky nữa. Tôi có thể nói, chúc may mắn, hãy tiếp tục chiến đấu. Hoặc tôi có thể nói, chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận", nhà lãnh đạo Mỹ nói, nhắc đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Lập trường của Mỹ thay đổi mạnh trong tuần trước, khi ông Trump từ "thất vọng" với Nga đã mời ông Putin đến Alaska trong khi ông chỉ trích ông Zelensky vì đã từ chối nhượng bộ lãnh thổ. Washington cũng thông báo ngừng viện trợ cho Kiev.

Mỹ xác nhận sẽ được chia lợi nhuận từ chip AI bán cho Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump ngày 11-8 xác nhận thông tin rằng gã khổng lồ bán dẫn Nvidia sẽ trả cho Mỹ 15% doanh thu từ việc bán một số chip trí tuệ nhân tạo (AI) cho Trung Quốc để đổi lấy việc Washington sẽ gỡ bỏ các hạn chế. 

"Nếu tôi làm vậy, tôi muốn các anh trả cho chúng tôi với tư cách là một quốc gia một khoản nào đó", ông nói và cho rằng chip H20 mà Nvidia sẽ bán cho Bắc Kinh là loại "lỗi thời".

Trước đó, công ty có trụ sở tại California này không thể xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc do Mỹ lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng chúng để tăng cường năng lực quân sự. Nvidia đã phát triển chip H20 dành riêng cho việc xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Nhưng Mỹ chỉ mới bắt đầu cấp phép bán chip cho công ty này sau cuộc gặp giữa CEO Jensen Huang với ông Trump tuần trước.

Campuchia chỉ trích kế hoạch kiểm soát các chùa ở biên giới của quân đội Thái Lan 

Bộ Quốc phòng Campuchia chỉ trích kế hoạch của ông Boonsin Padklang, tư lệnh quân khu 2 của Thái Lan, trong đó bao gồm việc giành kiểm soát chùa Ta Krabei và đóng chùa Ta Moan Thom, là vi phạm ngừng bắn. 

Sau phát ngôn từ Bộ Quốc phòng Campuchia, Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố phát biểu của ông Boosin đã bị "diễn giải sai" và khẳng định Bangkok không tái triển khai bất kỳ lực lượng nào và quân đội Thái Lan "vẫn ở nguyên vị trí mà họ đã triển khai khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực".

Trong khi đó, trong tuyên bố vào tuần trước, ông Boosin lại cáo buộc Campuchia sử dụng máy bay không người lái để xâm nhập vào Thái Lan và tập trung binh sĩ gần các ngôi chùa đang tranh chấp.

Vệ binh quốc gia tiếp quản cảnh sát ở Washington

Trung Quốc - Ảnh 3.

Người biểu tình ở Nhà Trắng sau khi ông Trump tuyên bố triển khai vệ binh quốc gia đến thủ đô Washington ngày 11-8 - Ảnh: REUTERS

Khoảng 800 vệ binh quốc gia mà ông Trump triển khai đến thủ đô Washington DC sẽ nắm quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát tại đây. Quân đội Mỹ cho biết lực lượng vệ binh sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, bao gồm "hành chính, hậu cần và hiện diện thực tế để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật". Sẽ có từ 100 đến 200 binh sĩ hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật tại bất kỳ thời điểm nào.

Đây là lần thứ hai trong mùa hè này ông Trump đưa vệ binh quốc gia đến một thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát, trước đó là Los Angeles vào tháng 6. 

Tổng thống Mỹ khẳng định động thái này là để "giải cứu" thủ đô nước Mỹ khỏi tình trạng bạo lực băng và tội phạm. Ông cũng gợi ý sẽ tiếp tục hành động tại một số thành phố khác như Chicago mà ông gọi là "thảm họa".

Đua xe lừa

Tin tức thế giới 12-8: Mỹ hoãn thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày - Ảnh 4.

Người đàn ông tham gia cuộc đua xe thồ bằng lừa do chính quyền tỉnh Sindh, Pakistan tổ chức tại thủ phủ Karachi vào ngày 10-8. Ảnh: AFP


**********

Ông Zelensky: Nhượng bộ không thuyết phục được Nga ngừng bắn

KHÁNH QUỲNH
Ngày 11-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những nhượng bộ dành cho Nga sẽ không thuyết phục được nước này ngừng chiến sự ở Ukraine, đồng thời kêu gọi cần phải gia tăng áp lực lên Điện Kremlin.

Nga ngừng bắn - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

“Nga đang kéo dài cuộc chiến, và vì thế nước này xứng đáng phải chịu áp lực mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế. Nga từ chối chấm dứt việc giết chóc, vì vậy nước này không được nhận bất kỳ phần thưởng hay lợi ích nào”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng quan điểm trên không chỉ là lập trường mang tính đạo đức, mà còn là lập trường hợp lý, vì ông cho rằng: “Nhượng bộ không thuyết phục được một kẻ giết người”, theo Hãng tin Reuters.

Ông Zelensky đưa ra quan điểm trên chỉ vài ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska (Mỹ) ngày 15-8.

Trước đó trong bài phát biểu trước toàn quốc ngày 10-8 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev hiểu rõ ý định của Nga khi muốn “lừa dối” Mỹ và nhấn mạnh sẽ không để điều đó xảy ra, theo New York Times.

Liên quan đến cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) dự kiến tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 11-8 để thảo luận về các bước đi tiếp theo trước cuộc gặp này.

Việc Mỹ - Nga gặp nhau mà không có sự tham gia của Tổng thống Zelensky khiến EU lo ngại rằng hai cường quốc sẽ thảo luận về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, trong đó buộc Ukraine phải nhường một số vùng lãnh thổ.

“Phía Mỹ đã hứa sẽ tham vấn với các đối tác châu Âu về lập trường của mình trước cuộc gặp ở Alaska... Tôi sẽ chờ kết quả từ cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Tôi có nhiều lo lắng và cũng nhiều hy vọng”, Thủ tướng Ba Lan phát biểu trong một buổi họp báo.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas cho rằng mọi thỏa thuận giữa Mỹ và Nga phải có sự tham gia của Ukraine và EU, bởi đây là vấn đề an ninh của Ukraine và toàn bộ châu Âu.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng ngày 10-8 cho biết Washington đang nỗ lực dàn xếp một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Mỹ, Nga và Ukraine.


********

Ứng viên tổng thống Colombia qua đời sau hai tháng bị bắn vào đầu

Ứng viên tổng thống Colombia Miguel Uribe qua đời hai tháng sau khi bị sát thủ bắn vào đầu trong cuộc vận động tranh cử.

Thượng nghị sĩ Colombia Miguel Uribe, 39 tuổi, bị bắn vào đầu và chân trong lúc tổ chức vận động tranh cử ở thủ đô Bogota hôm 7/6 và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong những tuần gần đây, ông có dấu hiệu tiến triển, nhưng các bác sĩ cuối tuần trước thông báo ông lại bị xuất huyết não. Bà Maria Claudia Tarazona, vợ của ông Uribe, ngày 11/8 xác nhận ông đã qua đời sau hai tháng chống chọi với tử thần.

"Hãy yên nghỉ tình yêu của đời em. Cảm ơn anh vì cuộc đời ngập tràn tình yêu", bà Tarazona viết trên mạng xã hội.

Phó tổng thống Colombia Francia Marquez gọi đây là "ngày buồn của đất nước". Bà kêu gọi không thể để bạo lực tiếp tục ảnh hưởng tới đất nước, nhấn mạnh nền dân chủ cần được xây dựng bằng tôn trọng, đối thoại, không phải bằng súng đạn hay đổ máu.

Di ảnh của ông Miguel Uribe được đặt trên ghế của ông trong tòa nhà quốc hội ở Bogota, Colombia, ngày 11/8. Ảnh: AP

Di ảnh của ông Miguel Uribe được đặt trên ghế trong tòa nhà quốc hội ở Bogota, Colombia, ngày 11/8. Ảnh: AP

Giới chức Colombia trước đó đã bắt 6 nghi phạm liên quan vụ tấn công, trong đó có nghi phạm nổ súng là một thiếu niên 15 tuổi, người đã bị đội vệ sĩ của ông Uribe bắt ngay tại hiện trường.

Cảnh sát Colombia cũng công bố kẻ chủ mưu vụ tấn công là Elder Jose Arteaga Hernandez, có biệt danh "El Costeno". Giới chức Colombia cho biết thêm nhóm bất đồng chính kiến FARC cũng liên quan vụ ám sát ông Uribe.

Vụ tấn công ông Uribe, ứng viên hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 2026, càng thể hiện rõ tình trạng bạo lực đáng báo động tại quốc gia này.

Ông Uribe là cháu của cựu tổng thống Colombia Julio Cesar Turbay. Ông là thượng nghị sĩ thuộc đảng đối lập Trung tâm Dân chủ và là người đại diện đảng này tham dự bầu cử tổng thống năm sau. Ông là ứng viên nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất khi được bầu vào Thượng viện Colombia năm 2022.

Hai ngày trước khi bị tấn công, ông Uribe đã cảnh báo Colombia đang đứng trước nguy cơ "rơi vào vòng xoáy bạo lực trong quá khứ". Ông từng chỉ trích chính sách của chính phủ về tìm kiếm "hòa bình hoàn toàn" thông qua đối thoại với các nhóm vũ trang và lực lượng quân sự tư nhân của những kẻ buôn ma túy.

Vào thời kỳ các băng đảng ma túy hoành hành những năm 1980 và 1990, đã có tới 4 ứng viên tổng thống Colombia bị ám sát. Mẹ của ông Uribe, nhà báo Diana Turbay, cũng bị băng đảng Medellin sát hại vào năm 1991.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


**********

Nhà máy điện hạt nhân Pháp ngừng hoạt động vì bầy sứa


Nhà máy điện hạt nhân Gravelines lớn nhất nước Pháp ngưng hoạt động vì bầy sứa lọt vào máy bơm nước dùng để làm mát lò phản ứng.

Tập đoàn năng lượng Pháp EDF ngày 11/8 cho biết nhà máy điện hạt nhân Gravelines, ở miền bắc đất nước, phải ngừng hoạt động 4 lò phản ứng do một bầy sứa bị hút vào hệ thống lọc nước của các máy bơm được dùng để làm mát lò phản ứng.

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp. Ảnh: Reuters

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp. Ảnh: Reuters

EDF nói ba lò phản ứng tự động ngắt vào tối 10/8 khi hệ thống lọc trống (filter drum) của trạm bơm bị tắc nghẽn do sự xuất hiện "bất ngờ, với số lượng lớn" của đàn sứa. Một tổ máy ngừng hoạt động vào rạng sáng 11/8 với lý do tương tự. Cơ quan này nói thêm sự cố không ảnh hưởng tới an toàn của nhà máy cũng như an toàn của nhân viên hay môi trường xung quanh.

"Các đơn vị trong nhà máy đã được điều động và đang xem xét, can thiệp để khởi động lại các tổ máy một cách an toàn tuyệt đối", EDF cho biết thêm.

Sự cố khiến toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Gravelines ngừng hoạt động, do hai lò phản ứng còn lại cũng đang được bảo trì theo lịch. Gravelines là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Tây Âu với 6 lò phản ứng, mỗi lò có công suất 900 MW. Nhà máy dự kiến đưa vào hoạt động hai lò phản ứng thế hệ mới, mỗi lò có công suất 1.600 MW, vào năm 2040.

Một số loài sứa có nguồn gốc từ Biển Bắc và thường xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Gravelines vào mùa hè khi nước biển ấm.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)


*********

Thủy thủ Philippines kể lại ác mộng dưới hỏa lực Houthi


Trong những cuộc tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ của Houthi, thủy thủ Philippines, chiếm 1/4 lực lượng hàng hải toàn cầu, đang trở thành nạn nhân trực tiếp.

Ngày 12/6/2024, tàu chở than MV Tutor, treo cờ Liberia và thuộc sở hữu của công ty Hy Lạp, đang trên Biển Đỏ trong hành trình từ Nga tới Ấn Độ. Giống nhiều tàu chở hàng khác, toàn bộ 22 thủy thủ đoàn của MV Tutor đều là người Philippines.

Hôm đó là Quốc khánh Philippines và cũng là sinh nhật một thành viên của đoàn thủy thủ. Thuyền trưởng Christian Domrique, 40 tuổi, nói với các thủy thủ rằng "buổi chiều sẽ dành để tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn".

Blas Dominic Ranque, người phụ trách bếp ăn của tàu, đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa tiệc với những món yêu thích của người Philippines như thịt ba chỉ nướng, bánh gạo nếp. Tuy nhiên, họ phải bỏ qua tiết mục karaoke yêu thích, vì con tàu chở hàng đang ở Biển Đỏ.

"Không thể hát hò vì chúng tôi đang trong vùng biển nguy hiểm", Ranque nói.

Thủy thủ tàu MV Tutor chuẩn bị cho bữa tiệc ngày 12/6/2024. Ảnh: WP

Thủy thủ tàu MV Tutor chuẩn bị cho bữa tiệc ngày 12/6/2024. Ảnh: WP

Nhưng niềm háo hức về bữa tiệc đã nhanh chóng thế chỗ bằng nỗi hoảng loạn. Emerson Loria, thủy thủ trưởng 43 tuổi, đang ở đài chỉ huy của tàu thì phát hiện một chiếc thuyền nhỏ gắn động cơ lao nhanh về phía họ. Biển Đỏ thường xuất hiện nhiều xuồng máy, nhưng điều khiến Loria lo lắng là khi quan sát bằng ống nhòm, ông thấy hai bóng người ngồi bất động trên đó. Ông bắt đầu quay video.

Một thủy thủ nói rằng "không có người trên đó", trong khi một người khác cho rằng "đó chỉ là hình nộm thôi". Ngay lập tức, lính gác hét lớn "vào trong tàu ngay".

Đó là chiếc xuồng không người lái được điều khiển từ xa, gắn hai con ma nơ canh và chất đầy thuốc nổ. Nó lao thẳng vào đuôi tàu. Vụ nổ làm cả con tàu rung chuyển, kính vỡ vụn.

Khoảnh khắc xuồng Houthi tấn công tàu hàng

Thủy thủ đoàn MV Tutor phát hiện xuồng cao tốc hướng về phía tàu. Video: Emerson Loria

Thủy thủ đoàn nhanh chóng phát tín hiệu khẩn cấp và vội mặc áo phao. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, một thành viên thủy thủ đoàn nói qua bộ đàm "chúng tôi bị trúng bom".

Điểm danh sĩ số trên tàu, họ chỉ còn lại 21 người đang hoảng loạn. Nixon Asejo, kỹ sư máy hai 54 tuổi, đã mất tích. Vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, Asejo đang ở trong phòng máy. Chiếc xuồng không người lái đã làm thủng thân tàu, khiến phòng máy nhiều tầng ngập trong nước biển và dầu.

Các thủy thủ dùng đèn pin soi vào phòng máy để tìm kiếm Asejo, gọi lớn tên ông nhưng không có tiếng trả lời. "Chúng tôi không tìm thấy anh ấy", Domrique nói.

Họ giờ chỉ biết cầu nguyện. Trong khi đó, Houthi ăn mừng vụ tấn công trên mạng xã hội, tuyên bố họ "đã khiến con tàu bị hư hại nghiêm trọng và có nguy cơ bị chìm".

Tàu hàng ở Biển Đỏ liên tiếp phát nổ do trúng đòn của Houthi

Lực lượng Houthi tập kích tàu hàng Tutor tại Biển Đỏ hôm 12/6/2024. Video: Houthi

Trước khi bắt đầu chuyến đi 25 ngày từ Nga tới Ấn Độ, Domrique và thủy thủ đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ đối mặt cướp biển và biển động nguy hiểm. Họ thậm chí đã diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu người rơi xuống biển.

Tuy nhiên, họ không chuẩn bị cho tình huống bị tấn công bằng tên lửa hoặc xuồng không người lái. "Chúng tôi có lính gác trang bị vũ khí để chống lại cướp biển. Nhưng Houthi không phải cướp biển. Họ sử dụng bom và thiết bị không người lái cả trên biển và trên không. Làm sao chúng tôi có thể chống lại họ?", Domrique nói.

Thủy thủ đoàn túm tụm ở cầu thang và hành lang hẹp, bởi đây hiện được xem là nơi chắc chắn nhất của con tàu. Họ tin sẽ nhận được giúp đỡ trong vài giờ, nhưng thực tế thời gian đó lên tới nhiều ngày.

Thủy thủ trưởng Loire lo lắng đến mức "không thể đi thẳng người". Ranque không dám ngủ, anh run rẩy trên giường, lo sợ sẽ có thêm một cuộc tấn công. Điều Loire lo sợ thực sự xảy ra. Vài giờ sau vụ nổ đầu, một tên lửa tấn công MV Tutor.

"Chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi không biết Houthi đang ở đâu, dưới nước hay trên trời", Domrique nói. Anh thậm chí còn không biết Houthi là ai và không có mạng để tra Google. Anh đánh giá cơ hội sống sót của thủy thủ đoàn là "khoảng 50-50".

Kỹ sư điện của tàu đã khởi động máy phát điện khẩn cấp để khôi phục liên lạc. Thủy thủ đoàn không dám đi xuống tầng dưới, nơi để thịt dự trữ trong nhiều tháng, "vì sợ hồn ma người mất tích Nixon Asejo đang ở đó". Họ chủ yếu ăn cá mòi và thịt đóng hộp.

Thuyền trưởng cho rằng không nên chia sẻ các video về vụ tấn công, bởi lo sợ mẹ anh sẽ lên cơn đau tim. Nhưng khi Internet hoạt động trở lại, các thành viên thủy thủ đoàn không thể không chia sẻ. Domrique cho biết rất nhanh sau đó "mọi người trên toàn thế giới đều biết chuyện gì đã xảy ra với con tàu của tôi".

Loria đã nhắn tin cho em trai rằng "nếu anh không thể trở về, hãy giúp đỡ gia đình anh và giúp họ lấy bảo hiểm hoặc tiền bồi thường nhé".

Ngày 15/6, ba ngày sau vụ tấn công, thủy thủ đoàn nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu. Đội cứu hộ của Hải quân Mỹ đã tới và giải cứu họ khỏi con tàu. Họ sau đó được đưa tới tàu tuần dương của Hải quân Mỹ, trước khi được trở về Manila.

Asejo, kỹ sư máy mất tích, không bao giờ được tìm thấy. "Chỉ có hành lý của anh ấy trở về", Loria nói.

Tàu MV Tutor được cho là đã chìm sau một tuần bị tấn công.

Houthi mô tả vụ tấn công MV Tutor, tàu dài gần 230 m với trọng tải toàn phần hơn 82.000 tấn, cùng nhiều tàu hàng khác là nhằm mục đích bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Họ nói sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu "có giao dịch" với Tel Aviv. Song thủy thủ đoàn của MV Tutor khẳng định tàu của họ không có liên hệ với Israel.

Kể từ khi xung đột Gaza bắt đầu, Houthi đã thực hiện hơn 145 vụ tấn công vào các tàu hàng trên Biển Đỏ, đánh chìm ít nhất 4 tàu. Hồi tháng 7, Houthi, tuyên bố leo thang "giai đoạn thứ tư của cuộc phong tỏa hàng hải" chống lại Israel. Họ nói rằng họ sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc chiến ở Gaza kết thúc.

Philippines có hơn nửa triệu người làm việc trên các con tàu trên khắp thế giới, chiếm 25% lực lượng lao động hàng hải toàn cầu. Nhiều người trong số họ đã phải chịu đựng các cuộc tấn công của Houthi như nhóm thủy thủ trên tàu MV Tutor.

Ít nhất 8 thủy thủ, hầu hết là người Philippines, đã thiệt mạng trong 3 vụ tấn công của Houthi. Một thủy thủ đoàn với 17 người Philippines từng bị bắt làm con tin trên tàu trong một năm.

Hồi tháng 7, Houthi đánh chìm tàu chở hàng Magic Seas và Eternity C. 38 trong 44 thành viên thủy thủ đoàn là người Philippines. Houthi đã công bố video cho thấy 10 thủy thủ của Eternity C, trong đó có 9 người Philippines, bị bắt làm con tin.

Khói bốc lên từ tàu MV Tutor sau khi bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ ngày 12/6/2024. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ tàu MV Tutor sau khi bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ ngày 12/6/2024. Ảnh: Reuters

Chính phủ Philippines đã cảnh báo các công ty ngừng tuyển người Philippines cho những chuyến đi qua Biển Đỏ. Quan chức chính phủ kêu gọi thủy thủ không nên bất chấp tính mạng vì những lời hứa trả lương gấp đôi. Tuy nhiên, nhiều người phớt lờ những lời cảnh báo.

Jacqueline Smith, điều phối viên hàng hải của Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế, cho biết nhiều thủy thủ cảm thấy khó có thể từ chối yêu cầu. Họ được trả lương gấp đôi cho mỗi ngày làm việc trong các khu vực rủi ro, trong đó có Biển Đỏ.

Nếu từ chối, họ sẽ được hồi hương và bồi thường hai tháng lương. Tuy nhiên, Smith cho biết các thủy thủ lo ngại rằng nếu chọn phương án đó "công ty sẽ không bao giờ thuê họ nữa". "Có rất nhiều người dự bị đang chờ để thế chỗ của họ để có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi ở quê nhà", cô nói.

Sau khi thoát chết trở về, các thành viên thủy thủ đoàn của MV Tutor đã phải gặp bác sĩ tâm thần vì bị sang chấn tâm lý. Loire, thủy thủ 15 năm kinh nghiệm, đã bỏ nghề, ngay cả khi anh phải lo toan cho ba đứa con đang tuổi đi học. Anh thấy bất bình khi các công ty vẫn tiếp tục đưa các thủ thủy qua Biển Đỏ, bất chấp rủi ro từ các cuộc tấn công.

Trở lại biển trên một con tàu mới vào mùa đông năm ngoái, Domrique đã kể cho thủy thủ đoàn mới về vụ tấn công vẫn ám ảnh tâm trí anh bấy lâu. Anh cảm thấy có lỗi khi nghĩ tới Asejo, nhưng cũng thấy tự hào khi tất cả những người còn lại đều sống sót.

Anh đã soạn "bản cam kết" về việc từ chối đi qua Biển Đỏ và yêu cầu các thành viên thủy thủ đoàn ký vào. Domrique là người trực tiếp điều khiển con tàu và anh nghĩ "chủ tàu có thể làm gì cơ chứ?".

Thùy Lâm (Theo Washington Post, Al Jazeera)


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm