Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 13 tháng 04 -2025

xxx

Trump vayCo
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu điều tra mạng X của tỷ phú Elon Musk. Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC), thay mặt cho Liên Hiệp Châu Âu, mở điều tra từ hôm qua, 11/04/2025. DPC thông báo sẽ điều tra xem mạng xã hội X có thu thập dữ liệu cá nhân của người để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của mình hay không.

(Reuters) – Malaysia ký hiệp định tự do mậu dịch với 4 nước châu Âu. Trong bối cảnh Mỹ áp dụng chính sách bảo hộ, Malaysia hôm qua 11/04/2025, ký kết hiệp định với 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Malaysia là nền kinh tế lớn thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á. Chính quyền Berne ghi nhận thỏa thuận này là công cụ « đẩy mạnh thương mại, quan hệ quốc tế và đầu tư »

(AFP) – Chính quyền Đài Loan thông báo mở cuộc đàm phán đầu tiên với Hoa Kỳ về thương mại. Đài Bắc kỳ vọng vào những mối liên hệ « mạnh mẽ và ổn định » với Washington. Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo như trên hôm 12/04/2025. Đài Loan bị chính quyền Trump áp thuế 32 % và có 90 ngày để đàm phán. Năm 2024 thặng dư mậu dịch của Đài Loan với Mỹ lên tới gầy 74 tỷ đô la. Gần 60 % tổng kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan bán sang Hoa Kỳ liên quan đến các thiết bị viễn thông và linh kiện bán dẫn. Tập đoàn chip bán dẫn Đài Loan TSMC đang có dự án đầu tư thêm 100 tỷ đô la vào Hoa Kỳ.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc "phẫn nộ" trước vụ hành quyết công khai bốn người đàn ông ở Afghanistan. Vụ hành quyết diễn ra hôm thứ Sáu, 11/04/2025. Theo lời các nhân chứng, những người bị hành quyết được đưa tới một sân vận động lớn và ngồi quay lưng lại với "khán giả". Người nhà nạn nhân chính tay xử tử những người bị coi là tội phạm bằng súng do chính quyền cung cấp. Đây là ngày có nhiều người bị hành quyết nhất kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền.

(AFP) - Israel tuyên bố tăng cường và mở rộng tấn công trên khắp Dải Gaza. Tuyên bố được bộ trưởng Quốc Phòng Israel Katz đưa ra hôm nay, 12/04/2025, đồng thời cảnh báo người dân Palestine sơ tán khỏi các khu vực chiến sự. Bộ Quốc Phòng Israel cũng thông báo rằng quân đội đã hoàn tất việc tiếp quản một hành lang ở phía nam của Gaza. 

(AFP) - Ít nhất 69 người thiệt mạng do sét đánh tại Ấn Độ và Nepal. Theo thông tin do các quan chức địa phương của hai nước đưa ra hôm nay, 12/04/2025, 61 người tại Ấn Độ và 8 người tại Nepal đã bị sét đánh chết trong trận mưa lớn bất thường hôm thứ Năm và thứ Sáu. Năm ngoái, các chuyên gia đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân làm gia tăng đáng kể các vụ sét đánh ở Ấn Độ, khiến gần 1.900 người tử vong. 

(Asahi Shimbun) - Binh sĩ Mỹ cưỡng hiếp thường dân ở Okinawa : Nhật Bản và Hoa Kỳ lập đội tuần tra chung giám sát. Nhật Bản và Mỹ triển khai một chiến dịch tuần tra chung ở tỉnh Okinawa kể từ ngày 11/04/2025, sau nhiều vụ tấn công tình dục do các thành viên lực lượng vũ trang Hoa Kỳ gây ra ở đây. Okinawa là nơi đóng quân của hai phần ba trong số 54.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tại Nhật Bản. Một số vụ tấn công tình dục của binh lính Mỹ từ lâu đã gây ra sự phẫn nộ cho người dân nơi đây.

(RFI) - Hội chợ sách Paris 2025 mở ra trong 3 ngày từ 11 đến 13/04/2025. Năm nay Maroc là khách mời danh dự. Sự kiện được tổ chức tại điện Grand Palais, với sự tham gia của hơn 450 nhà xuất bản. Con số này cao hơn gấp ba lần so với hội chợ sách Paris năm ngoái. Ban tổ chức cũng đã mời 1.200 tác giả đến điện Grand Palais, gặp gỡ bạn đọc trong ba ngày « lễ hội Sách ».

(AFP) – Triển lãm toàn cầu Osaka Nhật Bản chuẩn bị mở cửa. Kể từ ngày 13/04/2025 đến 13/10/2025 đây sẽ là sự kiện văn hóa nổi bật nhất trên xứ hoa anh đào. Là một trong số 160 quốc gia tham dự, Pháp hiện diện ở hội chơ này với chủ đề « L’Hymne à l’Amour ». Nữ diễn viên Sophie Marceau và vận động viên Judo Pháp Teddy Riner đỡ đầu gian trưng bày của Pháp.

(AFP) – Nghị Viện Anh họp khẩn để bàn về kế hoạch cứu nguy tập đoàn luyện kim quốc gia British Steel. Cuộc họp diễn ra vào hôm nay 12/04/2025 với trọng tâm cho phép chính phủ « can thiệp » vào hồ sơ này để trợ giúp hai nhà máy của British Steel ở miền bắc Anh Quốc, liên quan đến 2.700 nhân viên. Công  nghiệp luyện kim của Anh Quốc đang bị áp lực từ khi Hoa Kỳ ban hành thuế hải quan đánh vào nhôm và thép của toàn thế giới xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 

(AFP) - Iceland không săn cá voi trong hai năm liên tiếp. Truyền thông địa phương cho biết tàu Hvalur, tàu săn cá voi duy nhất của Iceland còn hoạt động, sẽ không thực hiện các vụ săn vào mùa hè này do tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn. Đến nay, Iceland, Na Uy và Nhật Bản là ba quốc gia duy nhất vẫn cho phép săn bắt cá voi, mặc dù hoạt động này bị nhiều nhóm bảo vệ quyền động vật lên án mạnh mẽ.


************

Tin tức thế giới 13-4: Ông Trump gia hạn trừng phạt Nga; Mỹ muốn tự chủ công nghệ chủ chốt

TRẦN PHƯƠNG

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

Mỹ quyết tâm tự chủ các công nghệ chủ chốt

Nhà Trắng đã khẳng định lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nước này không thể phụ thuộc vào Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như chất bán dẫn, chip, điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng các động thái của Trump đã đảm bảo được hàng ngàn tỉ USD đầu tư vào Mỹ từ các "đại gia công nghệ" như Apple và Nvidia.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống, các công ty này đang nỗ lực đưa hoạt động sản xuất trở về Mỹ một cách càng sớm càng tốt", Hãng tin Reuters dẫn lời bà Leavitt phát biểu ngày 12-4.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Washington quyết định miễn thuế đối ứng đối với điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử khác. 

Bên cạnh đó, chất bán dẫn cũng được loại trừ khỏi mức thuế "cơ sở" 10% áp dụng với hầu hết các đối tác thương mại hiện nay của Mỹ. 

Động thái này được đánh giá là nhằm giảm bớt tác động về chi phí do các biện pháp thuế quan đối với người tiêu dùng Mỹ liên quan tới nhiều sản phẩm công nghệ cao phổ biến.

Mỹ muốn sớm đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran

Sau cuộc đàm phán tại Oman ngày 12-4, Iran cho biết Mỹ muốn có một thỏa thuận hạt nhân "càng sớm càng tốt". 

"Tại cuộc họp hôm nay, tôi nghĩ rằng chúng ta đã tiến rất gần đến cơ sở để đàm phán", Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau cuộc gặp gián tiếp với đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

"Phía Mỹ cũng cho biết rằng một thỏa thuận tích cực là thỏa thuận có thể đạt được càng sớm càng tốt nhưng điều đó sẽ không dễ dàng và đòi hỏi sự sẵn lòng từ cả hai bên", ông Araghchi nói thêm.

Trong khi đó, Nhà Trắng nhận định các cuộc thảo luận rất tích cực và mang tính xây dựng và là một bước tiến trong việc đạt được kết quả có lợi cho cả hai bên.

Washington và Iran thống nhất vòng đàm phán gián tiếp thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 19-4 tới cũng tại thủ đô Muscat của Oman. 

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng. Hôm 11-4, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào ngành dầu mỏ và hạt nhân của Tehran. Trước đó, ông Trump dọa rằng Mỹ hoàn toàn có thể hành động quân sự nếu đàm phán thất bại.

Israel mở rộng tấn công ở Gaza

Mỹ - Ảnh 2.

Người dân di tản khỏi khu vực miền đông Gaza trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

Cuối tuần này, Israel tuyên bố sẽ mở rộng cuộc tấn công quân sự ở Gaza sau khi chiếm được một hành lang mới tại khu vực này. Tel Aviv cũng yêu cầu hàng chục ngàn người Palestine ở Khan Yunis và các khu vực xung quanh ở phía nam Gaza sơ tán trước khi không kích.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện đã hoàn tất việc tiếp quản trục Morag, chạy qua Gaza giữa Rafah và Khan Yunis, biến toàn bộ khu vực giữa Tuyến Philadelphi (dọc biên giới với Ai Cập) và Morag thành một phần của vùng an ninh Israel", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói. 

Ông cũng cho biết quân đội nước này đang tiếp quản một số khu vực ở phía bắc Gaza và "khu vực an ninh đang được mở rộng, bao gồm cả Hành lang Netzarim". 

Kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Gaza sụp đổ vào giữa tháng 3, Israel đã nối lại các vụ tấn công vào Gaza.

Tuyên bố được đưa ra trước các cuộc đàm phán với các nhà hòa giải Ai Cập tại Cairo. Phong trào Hồi Hamas nói rằng nhóm này mong đợi "tiến triển thực sự" hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt chiến tranh.

Ông Trump kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga

Ngày 12-4, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm 1 năm đối với gói lệnh trừng phạt chống Nga từ thời người tiền nhiệm Joe Biden.

"Các hoạt động nước ngoài gây hại cụ thể của chính phủ Nga tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia phải tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15-4-2025", tài liệu do Công báo liên bang của Mỹ viết. Các hoạt động của Nga được nhắc đến như can thiệp vào các thể chế dân chủ, tấn công mạng, vi phạm luật pháp quốc tế...

Trong những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đang tích cực thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Tờ Axios ngày 11-4 dẫn nguồn tin tiết lộ rằng ông Trump có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga nếu lệnh ngừng bắn với Ukraine không đạt được vào cuối tháng 4.

Thêm một phi công F-16 của Ukraine thiệt mạng

Không quân Ukraine xác nhận Đại úy phi công Pavlo Ivanov, 26 tuổi, đã thiệt mạng trong nhiệm vụ chiến đấu khi đang điều khiển chiếc tiêm kích F-16 vào ngày 12-4.

Trong tuyên bố, lực lượng này cho biết thảm kịch đang được ủy ban liên ngành điều tra và nói rằng đội ngũ phi công F-16 của Ukraine thường thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện "vô cùng khó khăn".

Ukraine được bàn giao lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên vào tháng 8-2024. Trước đó, một phi công lái F-16 khác của Kiev cũng thiệt mạng vào năm ngoái.

Chính phủ Anh kiểm soát công ty thép do Trung Quốc sở hữu

Chính phủ Anh cho biết họ đã tiếp quản British Steel sau khi gấp rút thông qua luật khẩn cấp để ngăn việc đóng cửa nhà máy cuối cùng có thể sản xuất thép nguyên sinh của London. 

Công ty này, thuộc sở hữu của Tập đoàn Jingye của Trung Quốc, đối mặt với tương lai bấp bênh sau khi chính phủ và công ty không đạt được thỏa thuận tài trợ để chuyển sang sản xuất thép thân thiện với môi trường hơn.

London lo ngại việc đóng cửa nhà máy này là một rủi ro đối với an ninh kinh tế lâu dài của Anh trong bối cảnh ngành thép nước này đang suy thoái. 

Thủ tướng Keir Starmer nói rằng "mọi phương án đều được cân nhắc để đảm bảo tương lai của ngành công nghiệp". Trước đó, Bộ trưởng Kinh doanh Jonathan Reynolds cho biết London có thể cân nhắc quốc hữu hóa British Steel.

Đám cưới tập thể

Mỹ - Ảnh 3.

Các cặp đôi reo hò trong lễ cưới tập thể tổ chức tại Trung tâm Hòa bình Thế giới Cheongshim ở Gapyeong, Hàn Quốc, vào ngày 12-4 - Ảnh: AFP


***********

Quốc tế cấp 42 tỷ đô la tín dụng cho Achentina

Thanh Hà

Bộ trưởng Kinh Tế Achentina Lúis Caputo hôm 11/04/2025 thông báo quốc gia này được ba định chế tiền tệ đa quốc gia cấp tổng cộng là 42 tỷ đô la tín dụng. Đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền của tổng thống Javier Milei được các nhà tài trợ tín nhiệm.

Đăng ngày:

2 phút

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cho Achentina vay 20 tỷ đô la và sẽ nhanh chóng giải ngân trong đợt đầu là 12 tỷ. Ngân Hàng Thế Giới (WB) cam kết cấp cho Buenos Aires 12 tỷ tín dụng và 10 tỷ sau cùng đến từ Ngân Hàng Phát Triển Liên Châu Mỹ (IADB).

Trong thông cáo tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá cao những « tiến bộ của  Achentina để ổn định kinh tế » và Quỹ này tin tưởng vào quyết tâm của chính quyền Milei « tiếp tục theo đuổi các công cuộc cải tổ ». Ở Buenos Aires, tổng thống Javier Milei đã rất hài lòng. Ông xuất thân từ hàng ngũ đảng cực hữu và là một người chủ trương mạnh tay cắt giảm chi tiêu, giải quyết nợ công. Javier Milei tuyên bố Achentina rồi đây sẽ « tìm lại con đường tăng trưởng như chưa từng có ! »

Nhưng theo giới quan sát, bất ngờ hơn cả là sự tín nhiệm của Ngân Hàng Thế Giới vào chính quyền Achentina : WB cho quốc gia  châu Mỹ Latinh này vay 12 tỷ đô la nhằm « hỗ trợ những nỗ lực cải tổ để tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân và tạo thêm công việc làm ». Sau cùng IADB, ngân hàng phát triển được thành lập năm 1959 để hỗ trợ các quốc gia ở châu Mỹ Latinh cũng đã thông qua kế hoạch cấp 10 tỷ đô la cho Achentina trong vòng 3 năm.

Theo các nhà quan sát các khoản cho vay tổng cộng 42 tỷ đô la vừa nêu cho phép Achentina thực hiện ba mục tiêu cùng lúc : lấy lại uy tín với các nhà tài trợ, tiếp tục nỗ lực gầy dựng lại các khoản dự trữ ngoại tệ của Ngân Hàng Trung Ương Achentina, và tiếp tục « đẩy lùi lạm phát ». 

Hiện tại lạm phát tại Achentina là 56 % cho cả năm và trong năm 2023 khi tổng thống Javier Milei lên cầm quyền tỷ lệ này là hơn 200 %. Trong những tuần lễ đầu nhiệm kỳ,ông Milei lập tức quyết định phá giá hơn 50 % đồng tiền quốc gia, đẩy Achentina vào một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng : đầu 2024, tỷ lệ nghèo khó tại Achentina tăng lên mức 53 %.

Từ khi tham gia IMF năm 1956 Achentina đã 23 lần đi vay tiền của Quỹ này và đợt gần đây nhất là hồi 2018 (vay 44 tỷ đô la)


***********

Mỹ điều chỉnh chính sách thuế, Việt Nam tiếp tục hưởng lợi

Trường Sơn

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Sáu, 11 tháng 4, đã cập nhật chính sách thuế quan, qua đó miễn trừ áp thuế đối ứng với các mặt hàng điện thoại di động, máy tính, và nhiều mặt hàng điện tử khác.

Chính sách này được truyền thông Mỹ mô tả như một động thái nhằm giúp các nhà sản xuất Mỹ, như Apple, Microsoft, NVIDIA, vốn sở hữu nhà máy ở Trung Quốc, tránh được thiệt hại do chính sách thuế quan do chính quyền Mỹ đưa ra.

Hoa Kỳ hiện áp đặt mức thuế nhập khẩu lên đến 145% đối với các hàng hóa từ Trung Quốc.

Việt Nam trên thực tế cũng sẽ hưởng lợi lớn từ sự điều chỉnh này.

Các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính, và phụ kiện điện tử cũng là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Mỹ.

Những nhãn hàng điện tử lớn có nhà máy ở Việt Nam phải kể đến Samsung, Intel, Foxconn, Canon, Panasonic, và nhiều nhãn hàng khác.

Trong năm 2023, các mặt hàng điện tử chiếm đến 31% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Theo thông tin từ Vietnam briefing.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã hoãn áp thuế đối ứng đối với hơn 70 nước trong vòng ba tháng, bao gồm Việt Nam - nước chịu mức thuế lên tới 46% như ban đầu được đưa ra. Thay vào đó Việt Nam chỉ phải chịu mức thuế 10%, vốn được áp dụng trên bình diện toàn cầu.

Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã đồng ý khởi động tiến trình đàm phán thương mại song phương. Chính phủ Việt Nam cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đàm phán


************************

Mỹ và Iran kết thúc đàm phán hạt nhân 'tích cực' ở Oman

Mỹ và Iran vừa kết thúc cuộc đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đưa ra những bình luận đầu tiên.

Mỹ và Iran kết thúc đàm phán hạt nhân 'tích cực' ở Oman - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói chuyện với các thành viên trong phái đoàn Iran sau cuộc đàm phán tại Muscat, Oman ngày 12-4 - Ảnh: Reuters/KhabarOnline

Theo Hãng tin Reuters, Iran và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Oman trong ngày 12-4 và nhất trí sẽ nối lại vào tuần tới. 

Cuộc đàm phán được tổ chức nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ có hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận.

Trên Telegram, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết sau khi hai bên kết thúc các cuộc đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian, phái đoàn của ông cũng đã có một cuộc gặp ngắn với phía Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu.

"Sau hơn 2 tiếng rưỡi đàm phán gián tiếp, trưởng đoàn Iran và Mỹ đã nói chuyện trong vài phút với sự có mặt của Ngoại trưởng Oman", ông Araqchi cung cấp thông tin.

Ông đánh giá cuộc đàm phán này - lần đầu tiên giữa Iran và chính quyền ông Trump - đã diễn ra trong "bầu không khí hiệu quả và tích cực".

"Cả chúng tôi (Iran) và bên còn lại (Mỹ) đều không muốn các cuộc đàm phán vô ích, các cuộc thảo luận chỉ vì mục đích thảo luận, lãng phí thời gian hoặc các cuộc đàm phán kéo dài mãi mãi" - ông Araghchi nói với truyền thông Iran, đồng thời cho biết vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ bảy tuần tới (19-4).

Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay về cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei trước đó cho biết mỗi phái đoàn có phòng riêng và sẽ trao đổi thông điệp thông qua Ngoại trưởng Oman. Điều này càng cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

"Trọng tâm hiện tại của các cuộc đàm phán là giảm căng thẳng trong khu vực, trao đổi tù nhân và các thỏa thuận hạn chế nhằm nới lỏng lệnh trừng phạt (đối với Iran) để đổi lấy việc kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran" - một nguồn tin Oman chia sẻ với Hãng tin Reuters.

Oman từ lâu đã đóng vai trò trung gian giữa các cường quốc phương Tây và Iran, từng làm trung gian cho việc thả một số công dân nước ngoài và người mang hai quốc tịch bị Iran giam giữ.


***********

Video UAV Ukraine tập kích phá hủy 2 hệ thống phòng không Pantsir của Nga

Minh Thu

Theo trang tin quân sự Militarnyi, các binh sĩ điều khiển UAV của Trung đoàn không người lái độc lập số 429 mang tên "Achilles" và Lữ đoàn pháo binh số 43 của Ukraine đã phát hiện và phá hủy 2 hệ thống Pantsir của Nga. 

Tổ chức Come Back Alive hỗ trợ cho quân đội Ukraine cho biết, UAV Shark đã phát hiện vị trí của 2 hệ thống Pantsir-S1. UAV này sau đó nã hỏa lực phá hủy hoàn toàn một hệ thống phòng không của đối phương gần khu vực Belgorod của Nga và cách biên giới Ukraine 25km. 

Video: Militarnyi

Quân Ukraine đã dùng UAV cảm tử SETH để tập kích hệ thống Pantsir-S1 thứ 2. UAV SETH được trang bị hệ thống dẫn đường tự động và lần đầu tiên trình làng vào tháng 3 năm nay, sau khi Lữ đoàn Azov nhận được hàng loạt thiết bị này từ tổ chức Come Back Alive. 

“Vụ tấn công cho thấy, UAV hoạt động một cách dễ dàng, hoàn toàn tự động và hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu đối phương ở thị trấn Toretsk. Nhờ UAV SETH, những người điều khiển sẽ có thể nhắm vào binh sĩ cùng thiết bị và vũ khí đối phương hiệu quả hơn”, đại diện của Come Back Alive nhận định. 

Theo các chuyên gia, UAV SETH hoàn toàn được sản xuất tại Ukraine. Để đảm bảo hiệu suất khí động học tối ưu, các nhà phát triển Ukraine đã thiết kế thân UAV SETH có cánh hình tam giác và "không có đuôi". Đặc điểm này giống với hình dạng đặc trưng của UAV Shahed-136 quân Nga đang sử dụng.

Tuy nhiên, khác với UAV Shahed-136 do Iran sản xuất, UAV SETH được trang bị động cơ điện và có thể dùng máy phóng thông thường. Mặc dù kích thước và tầm bắn chính xác của UAV SETH chưa được tiết lộ, song theo ước tính, khí tài này có thể mang theo đầu đạn nặng 3 - 5kg ​​và phạm vi hoạt động ít nhất là 50km. Ngoài ra, UAV SETH được cho có khả năng đối phó một số biện pháp tác chiến điện tử của đối phương.

Trong khi đó, Pantsir-S1 là tổ hợp pháo - tên lửa phòng không tự hành, được dùng để bảo vệ các cơ sở dân sự, và quân sự khỏi đòn không kích. Mỗi hệ thống này được cho có giá khoảng 14 triệu USD.


************

Hé lộ vai trò bí mật của quân đội Anh trong xung đột ở Ukraine

Minh Thu

Theo tờ The Times, quân đội Anh không chỉ thiết kế kế hoạch chiến đấu và cung cấp thông tin tình báo, mà còn triển khai quân đội bí mật bên trong lãnh đạo Ukraine để huấn luyện cho binh sĩ Kiev sử dụng vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật.

Tờ báo Anh hôm 11/4 dẫn lời các sĩ quan quân đội Anh và Ukraine giấu tên cho hay, sự ủng hộ về mặt chính trị và quân sự của London dành cho Kiev đã được công khai kể từ năm 2014, song mức độ tham gia của quân đội Anh sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022 "phần lớn vẫn được che giấu cho đến tận bây giờ". 

ukraine nga anh.jpg
Chuyên gia Nga kiểm tra mảnh vỡ tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow/SCALP-EG do Anh - Pháp sản xuất. Ảnh: Sputnik

Tờ Times cho biết, quân đội Anh đã vào Ukraine theo từng nhóm nhỏ trong nhiều lần suốt năm 2022 và 2023. Họ hoạt động một cách kín đáo để tránh khiêu khích Nga. Đặc biệt, lực lượng Anh đã được triển khai để lắp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho máy bay Ukraine, cũng như đào tạo phi công và nhân viên mặt đất của Ukraine về cách sử dụng tên lửa này.

"Quân đội Anh đã được bí mật cử đến để lắp tên lửa cho máy bay Ukraine, và hướng dẫn cho quân đội Ukraine cách sử dụng tên lửa", tờ Times nhấn mạnh, "đây không phải là lần đầu tiên quân đội Anh được triển khai ở Ukraine".

Trước đó, Anh đã chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng NLAW cho Kiev, và cử các huấn luyện viên đến đào tạo cho binh lính Ukraine kể từ năm 2015. Theo tờ báo Anh, mặc dù quân đội Anh đã rút khỏi Ukraine trước khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào năm 2022, song tình hình chiến sự ngày càng xấu đi và nhu cầu cấp thiết về chuyên môn kỹ thuật đã khiến các nhóm nhỏ nhân sự Anh được tái triển khai một cách lặng lẽ bên cạnh nguồn cung tên lửa mới. 

Ngoài ra, London cũng được cho đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine chuẩn bị cho "cuộc phản công" vào năm 2023. 

Tờ Times khẳng định “phía sau hậu trường", người Ukraine gọi các chỉ huy quân đội Anh là "bộ não" trong liên minh "chống Nga". Thậm chí, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace từng được các quan chức quân sự đặt biệt danh là "người cứu Kiev".

"Phía Mỹ hiếm khi đến Ukraine, do lo ngại bị coi là can dự quá nhiều vào xung đột ở Ukraine, song các chỉ huy quân đội Anh lại là những người được tự do đi bất cứ khi nào thấy cần. Đôi khi các chuyến thăm của họ quá nhạy cảm, buộc họ phải mặc thường phục”, tờ Times viết. 

Moscow lâu nay xem xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây đứng đầu chống lại Nga, và Ukraine bị xem là "bia đỡ đạn". Giới chức cấp cao Nga cho rằng, các hệ thống vũ khí phức tạp được cấp cho Kiev rất có thể do nhân viên NATO vận hành.

Trong khi đó, các quan chức phương Tây cũng đã ngầm thừa nhận sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine, nhưng chưa bao giờ xác nhận công khai. 

Hồi đầu tháng này, một cuộc điều tra của tờ New York Times phát hiện chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ vượt xa các chuyến hàng vũ khí. Theo đó, hoạt động hỗ trợ của Mỹ đã được mở rộng đến điều phối chiến đấu hàng ngày, chia sẻ thông tin tình báo, và lập kế hoạch chiến lược chung. Đây là những hoạt động được mô tả là không thể thiếu trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 13 tháng 04 -2025

xxx

Trump vayCo
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu điều tra mạng X của tỷ phú Elon Musk. Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC), thay mặt cho Liên Hiệp Châu Âu, mở điều tra từ hôm qua, 11/04/2025. DPC thông báo sẽ điều tra xem mạng xã hội X có thu thập dữ liệu cá nhân của người để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của mình hay không.

(Reuters) – Malaysia ký hiệp định tự do mậu dịch với 4 nước châu Âu. Trong bối cảnh Mỹ áp dụng chính sách bảo hộ, Malaysia hôm qua 11/04/2025, ký kết hiệp định với 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Malaysia là nền kinh tế lớn thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á. Chính quyền Berne ghi nhận thỏa thuận này là công cụ « đẩy mạnh thương mại, quan hệ quốc tế và đầu tư »

(AFP) – Chính quyền Đài Loan thông báo mở cuộc đàm phán đầu tiên với Hoa Kỳ về thương mại. Đài Bắc kỳ vọng vào những mối liên hệ « mạnh mẽ và ổn định » với Washington. Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo như trên hôm 12/04/2025. Đài Loan bị chính quyền Trump áp thuế 32 % và có 90 ngày để đàm phán. Năm 2024 thặng dư mậu dịch của Đài Loan với Mỹ lên tới gầy 74 tỷ đô la. Gần 60 % tổng kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan bán sang Hoa Kỳ liên quan đến các thiết bị viễn thông và linh kiện bán dẫn. Tập đoàn chip bán dẫn Đài Loan TSMC đang có dự án đầu tư thêm 100 tỷ đô la vào Hoa Kỳ.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc "phẫn nộ" trước vụ hành quyết công khai bốn người đàn ông ở Afghanistan. Vụ hành quyết diễn ra hôm thứ Sáu, 11/04/2025. Theo lời các nhân chứng, những người bị hành quyết được đưa tới một sân vận động lớn và ngồi quay lưng lại với "khán giả". Người nhà nạn nhân chính tay xử tử những người bị coi là tội phạm bằng súng do chính quyền cung cấp. Đây là ngày có nhiều người bị hành quyết nhất kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền.

(AFP) - Israel tuyên bố tăng cường và mở rộng tấn công trên khắp Dải Gaza. Tuyên bố được bộ trưởng Quốc Phòng Israel Katz đưa ra hôm nay, 12/04/2025, đồng thời cảnh báo người dân Palestine sơ tán khỏi các khu vực chiến sự. Bộ Quốc Phòng Israel cũng thông báo rằng quân đội đã hoàn tất việc tiếp quản một hành lang ở phía nam của Gaza. 

(AFP) - Ít nhất 69 người thiệt mạng do sét đánh tại Ấn Độ và Nepal. Theo thông tin do các quan chức địa phương của hai nước đưa ra hôm nay, 12/04/2025, 61 người tại Ấn Độ và 8 người tại Nepal đã bị sét đánh chết trong trận mưa lớn bất thường hôm thứ Năm và thứ Sáu. Năm ngoái, các chuyên gia đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân làm gia tăng đáng kể các vụ sét đánh ở Ấn Độ, khiến gần 1.900 người tử vong. 

(Asahi Shimbun) - Binh sĩ Mỹ cưỡng hiếp thường dân ở Okinawa : Nhật Bản và Hoa Kỳ lập đội tuần tra chung giám sát. Nhật Bản và Mỹ triển khai một chiến dịch tuần tra chung ở tỉnh Okinawa kể từ ngày 11/04/2025, sau nhiều vụ tấn công tình dục do các thành viên lực lượng vũ trang Hoa Kỳ gây ra ở đây. Okinawa là nơi đóng quân của hai phần ba trong số 54.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tại Nhật Bản. Một số vụ tấn công tình dục của binh lính Mỹ từ lâu đã gây ra sự phẫn nộ cho người dân nơi đây.

(RFI) - Hội chợ sách Paris 2025 mở ra trong 3 ngày từ 11 đến 13/04/2025. Năm nay Maroc là khách mời danh dự. Sự kiện được tổ chức tại điện Grand Palais, với sự tham gia của hơn 450 nhà xuất bản. Con số này cao hơn gấp ba lần so với hội chợ sách Paris năm ngoái. Ban tổ chức cũng đã mời 1.200 tác giả đến điện Grand Palais, gặp gỡ bạn đọc trong ba ngày « lễ hội Sách ».

(AFP) – Triển lãm toàn cầu Osaka Nhật Bản chuẩn bị mở cửa. Kể từ ngày 13/04/2025 đến 13/10/2025 đây sẽ là sự kiện văn hóa nổi bật nhất trên xứ hoa anh đào. Là một trong số 160 quốc gia tham dự, Pháp hiện diện ở hội chơ này với chủ đề « L’Hymne à l’Amour ». Nữ diễn viên Sophie Marceau và vận động viên Judo Pháp Teddy Riner đỡ đầu gian trưng bày của Pháp.

(AFP) – Nghị Viện Anh họp khẩn để bàn về kế hoạch cứu nguy tập đoàn luyện kim quốc gia British Steel. Cuộc họp diễn ra vào hôm nay 12/04/2025 với trọng tâm cho phép chính phủ « can thiệp » vào hồ sơ này để trợ giúp hai nhà máy của British Steel ở miền bắc Anh Quốc, liên quan đến 2.700 nhân viên. Công  nghiệp luyện kim của Anh Quốc đang bị áp lực từ khi Hoa Kỳ ban hành thuế hải quan đánh vào nhôm và thép của toàn thế giới xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 

(AFP) - Iceland không săn cá voi trong hai năm liên tiếp. Truyền thông địa phương cho biết tàu Hvalur, tàu săn cá voi duy nhất của Iceland còn hoạt động, sẽ không thực hiện các vụ săn vào mùa hè này do tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn. Đến nay, Iceland, Na Uy và Nhật Bản là ba quốc gia duy nhất vẫn cho phép săn bắt cá voi, mặc dù hoạt động này bị nhiều nhóm bảo vệ quyền động vật lên án mạnh mẽ.


************

Tin tức thế giới 13-4: Ông Trump gia hạn trừng phạt Nga; Mỹ muốn tự chủ công nghệ chủ chốt

TRẦN PHƯƠNG

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

Mỹ quyết tâm tự chủ các công nghệ chủ chốt

Nhà Trắng đã khẳng định lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nước này không thể phụ thuộc vào Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như chất bán dẫn, chip, điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng các động thái của Trump đã đảm bảo được hàng ngàn tỉ USD đầu tư vào Mỹ từ các "đại gia công nghệ" như Apple và Nvidia.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống, các công ty này đang nỗ lực đưa hoạt động sản xuất trở về Mỹ một cách càng sớm càng tốt", Hãng tin Reuters dẫn lời bà Leavitt phát biểu ngày 12-4.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Washington quyết định miễn thuế đối ứng đối với điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử khác. 

Bên cạnh đó, chất bán dẫn cũng được loại trừ khỏi mức thuế "cơ sở" 10% áp dụng với hầu hết các đối tác thương mại hiện nay của Mỹ. 

Động thái này được đánh giá là nhằm giảm bớt tác động về chi phí do các biện pháp thuế quan đối với người tiêu dùng Mỹ liên quan tới nhiều sản phẩm công nghệ cao phổ biến.

Mỹ muốn sớm đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran

Sau cuộc đàm phán tại Oman ngày 12-4, Iran cho biết Mỹ muốn có một thỏa thuận hạt nhân "càng sớm càng tốt". 

"Tại cuộc họp hôm nay, tôi nghĩ rằng chúng ta đã tiến rất gần đến cơ sở để đàm phán", Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau cuộc gặp gián tiếp với đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

"Phía Mỹ cũng cho biết rằng một thỏa thuận tích cực là thỏa thuận có thể đạt được càng sớm càng tốt nhưng điều đó sẽ không dễ dàng và đòi hỏi sự sẵn lòng từ cả hai bên", ông Araghchi nói thêm.

Trong khi đó, Nhà Trắng nhận định các cuộc thảo luận rất tích cực và mang tính xây dựng và là một bước tiến trong việc đạt được kết quả có lợi cho cả hai bên.

Washington và Iran thống nhất vòng đàm phán gián tiếp thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 19-4 tới cũng tại thủ đô Muscat của Oman. 

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng. Hôm 11-4, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào ngành dầu mỏ và hạt nhân của Tehran. Trước đó, ông Trump dọa rằng Mỹ hoàn toàn có thể hành động quân sự nếu đàm phán thất bại.

Israel mở rộng tấn công ở Gaza

Mỹ - Ảnh 2.

Người dân di tản khỏi khu vực miền đông Gaza trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

Cuối tuần này, Israel tuyên bố sẽ mở rộng cuộc tấn công quân sự ở Gaza sau khi chiếm được một hành lang mới tại khu vực này. Tel Aviv cũng yêu cầu hàng chục ngàn người Palestine ở Khan Yunis và các khu vực xung quanh ở phía nam Gaza sơ tán trước khi không kích.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện đã hoàn tất việc tiếp quản trục Morag, chạy qua Gaza giữa Rafah và Khan Yunis, biến toàn bộ khu vực giữa Tuyến Philadelphi (dọc biên giới với Ai Cập) và Morag thành một phần của vùng an ninh Israel", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói. 

Ông cũng cho biết quân đội nước này đang tiếp quản một số khu vực ở phía bắc Gaza và "khu vực an ninh đang được mở rộng, bao gồm cả Hành lang Netzarim". 

Kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Gaza sụp đổ vào giữa tháng 3, Israel đã nối lại các vụ tấn công vào Gaza.

Tuyên bố được đưa ra trước các cuộc đàm phán với các nhà hòa giải Ai Cập tại Cairo. Phong trào Hồi Hamas nói rằng nhóm này mong đợi "tiến triển thực sự" hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt chiến tranh.

Ông Trump kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga

Ngày 12-4, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm 1 năm đối với gói lệnh trừng phạt chống Nga từ thời người tiền nhiệm Joe Biden.

"Các hoạt động nước ngoài gây hại cụ thể của chính phủ Nga tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia phải tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15-4-2025", tài liệu do Công báo liên bang của Mỹ viết. Các hoạt động của Nga được nhắc đến như can thiệp vào các thể chế dân chủ, tấn công mạng, vi phạm luật pháp quốc tế...

Trong những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đang tích cực thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Tờ Axios ngày 11-4 dẫn nguồn tin tiết lộ rằng ông Trump có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga nếu lệnh ngừng bắn với Ukraine không đạt được vào cuối tháng 4.

Thêm một phi công F-16 của Ukraine thiệt mạng

Không quân Ukraine xác nhận Đại úy phi công Pavlo Ivanov, 26 tuổi, đã thiệt mạng trong nhiệm vụ chiến đấu khi đang điều khiển chiếc tiêm kích F-16 vào ngày 12-4.

Trong tuyên bố, lực lượng này cho biết thảm kịch đang được ủy ban liên ngành điều tra và nói rằng đội ngũ phi công F-16 của Ukraine thường thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện "vô cùng khó khăn".

Ukraine được bàn giao lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên vào tháng 8-2024. Trước đó, một phi công lái F-16 khác của Kiev cũng thiệt mạng vào năm ngoái.

Chính phủ Anh kiểm soát công ty thép do Trung Quốc sở hữu

Chính phủ Anh cho biết họ đã tiếp quản British Steel sau khi gấp rút thông qua luật khẩn cấp để ngăn việc đóng cửa nhà máy cuối cùng có thể sản xuất thép nguyên sinh của London. 

Công ty này, thuộc sở hữu của Tập đoàn Jingye của Trung Quốc, đối mặt với tương lai bấp bênh sau khi chính phủ và công ty không đạt được thỏa thuận tài trợ để chuyển sang sản xuất thép thân thiện với môi trường hơn.

London lo ngại việc đóng cửa nhà máy này là một rủi ro đối với an ninh kinh tế lâu dài của Anh trong bối cảnh ngành thép nước này đang suy thoái. 

Thủ tướng Keir Starmer nói rằng "mọi phương án đều được cân nhắc để đảm bảo tương lai của ngành công nghiệp". Trước đó, Bộ trưởng Kinh doanh Jonathan Reynolds cho biết London có thể cân nhắc quốc hữu hóa British Steel.

Đám cưới tập thể

Mỹ - Ảnh 3.

Các cặp đôi reo hò trong lễ cưới tập thể tổ chức tại Trung tâm Hòa bình Thế giới Cheongshim ở Gapyeong, Hàn Quốc, vào ngày 12-4 - Ảnh: AFP


***********

Quốc tế cấp 42 tỷ đô la tín dụng cho Achentina

Thanh Hà

Bộ trưởng Kinh Tế Achentina Lúis Caputo hôm 11/04/2025 thông báo quốc gia này được ba định chế tiền tệ đa quốc gia cấp tổng cộng là 42 tỷ đô la tín dụng. Đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền của tổng thống Javier Milei được các nhà tài trợ tín nhiệm.

Đăng ngày:

2 phút

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cho Achentina vay 20 tỷ đô la và sẽ nhanh chóng giải ngân trong đợt đầu là 12 tỷ. Ngân Hàng Thế Giới (WB) cam kết cấp cho Buenos Aires 12 tỷ tín dụng và 10 tỷ sau cùng đến từ Ngân Hàng Phát Triển Liên Châu Mỹ (IADB).

Trong thông cáo tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá cao những « tiến bộ của  Achentina để ổn định kinh tế » và Quỹ này tin tưởng vào quyết tâm của chính quyền Milei « tiếp tục theo đuổi các công cuộc cải tổ ». Ở Buenos Aires, tổng thống Javier Milei đã rất hài lòng. Ông xuất thân từ hàng ngũ đảng cực hữu và là một người chủ trương mạnh tay cắt giảm chi tiêu, giải quyết nợ công. Javier Milei tuyên bố Achentina rồi đây sẽ « tìm lại con đường tăng trưởng như chưa từng có ! »

Nhưng theo giới quan sát, bất ngờ hơn cả là sự tín nhiệm của Ngân Hàng Thế Giới vào chính quyền Achentina : WB cho quốc gia  châu Mỹ Latinh này vay 12 tỷ đô la nhằm « hỗ trợ những nỗ lực cải tổ để tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân và tạo thêm công việc làm ». Sau cùng IADB, ngân hàng phát triển được thành lập năm 1959 để hỗ trợ các quốc gia ở châu Mỹ Latinh cũng đã thông qua kế hoạch cấp 10 tỷ đô la cho Achentina trong vòng 3 năm.

Theo các nhà quan sát các khoản cho vay tổng cộng 42 tỷ đô la vừa nêu cho phép Achentina thực hiện ba mục tiêu cùng lúc : lấy lại uy tín với các nhà tài trợ, tiếp tục nỗ lực gầy dựng lại các khoản dự trữ ngoại tệ của Ngân Hàng Trung Ương Achentina, và tiếp tục « đẩy lùi lạm phát ». 

Hiện tại lạm phát tại Achentina là 56 % cho cả năm và trong năm 2023 khi tổng thống Javier Milei lên cầm quyền tỷ lệ này là hơn 200 %. Trong những tuần lễ đầu nhiệm kỳ,ông Milei lập tức quyết định phá giá hơn 50 % đồng tiền quốc gia, đẩy Achentina vào một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng : đầu 2024, tỷ lệ nghèo khó tại Achentina tăng lên mức 53 %.

Từ khi tham gia IMF năm 1956 Achentina đã 23 lần đi vay tiền của Quỹ này và đợt gần đây nhất là hồi 2018 (vay 44 tỷ đô la)


***********

Mỹ điều chỉnh chính sách thuế, Việt Nam tiếp tục hưởng lợi

Trường Sơn

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Sáu, 11 tháng 4, đã cập nhật chính sách thuế quan, qua đó miễn trừ áp thuế đối ứng với các mặt hàng điện thoại di động, máy tính, và nhiều mặt hàng điện tử khác.

Chính sách này được truyền thông Mỹ mô tả như một động thái nhằm giúp các nhà sản xuất Mỹ, như Apple, Microsoft, NVIDIA, vốn sở hữu nhà máy ở Trung Quốc, tránh được thiệt hại do chính sách thuế quan do chính quyền Mỹ đưa ra.

Hoa Kỳ hiện áp đặt mức thuế nhập khẩu lên đến 145% đối với các hàng hóa từ Trung Quốc.

Việt Nam trên thực tế cũng sẽ hưởng lợi lớn từ sự điều chỉnh này.

Các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính, và phụ kiện điện tử cũng là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Mỹ.

Những nhãn hàng điện tử lớn có nhà máy ở Việt Nam phải kể đến Samsung, Intel, Foxconn, Canon, Panasonic, và nhiều nhãn hàng khác.

Trong năm 2023, các mặt hàng điện tử chiếm đến 31% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Theo thông tin từ Vietnam briefing.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã hoãn áp thuế đối ứng đối với hơn 70 nước trong vòng ba tháng, bao gồm Việt Nam - nước chịu mức thuế lên tới 46% như ban đầu được đưa ra. Thay vào đó Việt Nam chỉ phải chịu mức thuế 10%, vốn được áp dụng trên bình diện toàn cầu.

Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã đồng ý khởi động tiến trình đàm phán thương mại song phương. Chính phủ Việt Nam cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đàm phán


************************

Mỹ và Iran kết thúc đàm phán hạt nhân 'tích cực' ở Oman

Mỹ và Iran vừa kết thúc cuộc đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đưa ra những bình luận đầu tiên.

Mỹ và Iran kết thúc đàm phán hạt nhân 'tích cực' ở Oman - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói chuyện với các thành viên trong phái đoàn Iran sau cuộc đàm phán tại Muscat, Oman ngày 12-4 - Ảnh: Reuters/KhabarOnline

Theo Hãng tin Reuters, Iran và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Oman trong ngày 12-4 và nhất trí sẽ nối lại vào tuần tới. 

Cuộc đàm phán được tổ chức nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ có hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận.

Trên Telegram, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết sau khi hai bên kết thúc các cuộc đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian, phái đoàn của ông cũng đã có một cuộc gặp ngắn với phía Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu.

"Sau hơn 2 tiếng rưỡi đàm phán gián tiếp, trưởng đoàn Iran và Mỹ đã nói chuyện trong vài phút với sự có mặt của Ngoại trưởng Oman", ông Araqchi cung cấp thông tin.

Ông đánh giá cuộc đàm phán này - lần đầu tiên giữa Iran và chính quyền ông Trump - đã diễn ra trong "bầu không khí hiệu quả và tích cực".

"Cả chúng tôi (Iran) và bên còn lại (Mỹ) đều không muốn các cuộc đàm phán vô ích, các cuộc thảo luận chỉ vì mục đích thảo luận, lãng phí thời gian hoặc các cuộc đàm phán kéo dài mãi mãi" - ông Araghchi nói với truyền thông Iran, đồng thời cho biết vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ bảy tuần tới (19-4).

Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay về cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei trước đó cho biết mỗi phái đoàn có phòng riêng và sẽ trao đổi thông điệp thông qua Ngoại trưởng Oman. Điều này càng cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

"Trọng tâm hiện tại của các cuộc đàm phán là giảm căng thẳng trong khu vực, trao đổi tù nhân và các thỏa thuận hạn chế nhằm nới lỏng lệnh trừng phạt (đối với Iran) để đổi lấy việc kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran" - một nguồn tin Oman chia sẻ với Hãng tin Reuters.

Oman từ lâu đã đóng vai trò trung gian giữa các cường quốc phương Tây và Iran, từng làm trung gian cho việc thả một số công dân nước ngoài và người mang hai quốc tịch bị Iran giam giữ.


***********

Video UAV Ukraine tập kích phá hủy 2 hệ thống phòng không Pantsir của Nga

Minh Thu

Theo trang tin quân sự Militarnyi, các binh sĩ điều khiển UAV của Trung đoàn không người lái độc lập số 429 mang tên "Achilles" và Lữ đoàn pháo binh số 43 của Ukraine đã phát hiện và phá hủy 2 hệ thống Pantsir của Nga. 

Tổ chức Come Back Alive hỗ trợ cho quân đội Ukraine cho biết, UAV Shark đã phát hiện vị trí của 2 hệ thống Pantsir-S1. UAV này sau đó nã hỏa lực phá hủy hoàn toàn một hệ thống phòng không của đối phương gần khu vực Belgorod của Nga và cách biên giới Ukraine 25km. 

Video: Militarnyi

Quân Ukraine đã dùng UAV cảm tử SETH để tập kích hệ thống Pantsir-S1 thứ 2. UAV SETH được trang bị hệ thống dẫn đường tự động và lần đầu tiên trình làng vào tháng 3 năm nay, sau khi Lữ đoàn Azov nhận được hàng loạt thiết bị này từ tổ chức Come Back Alive. 

“Vụ tấn công cho thấy, UAV hoạt động một cách dễ dàng, hoàn toàn tự động và hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu đối phương ở thị trấn Toretsk. Nhờ UAV SETH, những người điều khiển sẽ có thể nhắm vào binh sĩ cùng thiết bị và vũ khí đối phương hiệu quả hơn”, đại diện của Come Back Alive nhận định. 

Theo các chuyên gia, UAV SETH hoàn toàn được sản xuất tại Ukraine. Để đảm bảo hiệu suất khí động học tối ưu, các nhà phát triển Ukraine đã thiết kế thân UAV SETH có cánh hình tam giác và "không có đuôi". Đặc điểm này giống với hình dạng đặc trưng của UAV Shahed-136 quân Nga đang sử dụng.

Tuy nhiên, khác với UAV Shahed-136 do Iran sản xuất, UAV SETH được trang bị động cơ điện và có thể dùng máy phóng thông thường. Mặc dù kích thước và tầm bắn chính xác của UAV SETH chưa được tiết lộ, song theo ước tính, khí tài này có thể mang theo đầu đạn nặng 3 - 5kg ​​và phạm vi hoạt động ít nhất là 50km. Ngoài ra, UAV SETH được cho có khả năng đối phó một số biện pháp tác chiến điện tử của đối phương.

Trong khi đó, Pantsir-S1 là tổ hợp pháo - tên lửa phòng không tự hành, được dùng để bảo vệ các cơ sở dân sự, và quân sự khỏi đòn không kích. Mỗi hệ thống này được cho có giá khoảng 14 triệu USD.


************

Hé lộ vai trò bí mật của quân đội Anh trong xung đột ở Ukraine

Minh Thu

Theo tờ The Times, quân đội Anh không chỉ thiết kế kế hoạch chiến đấu và cung cấp thông tin tình báo, mà còn triển khai quân đội bí mật bên trong lãnh đạo Ukraine để huấn luyện cho binh sĩ Kiev sử dụng vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật.

Tờ báo Anh hôm 11/4 dẫn lời các sĩ quan quân đội Anh và Ukraine giấu tên cho hay, sự ủng hộ về mặt chính trị và quân sự của London dành cho Kiev đã được công khai kể từ năm 2014, song mức độ tham gia của quân đội Anh sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022 "phần lớn vẫn được che giấu cho đến tận bây giờ". 

ukraine nga anh.jpg
Chuyên gia Nga kiểm tra mảnh vỡ tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow/SCALP-EG do Anh - Pháp sản xuất. Ảnh: Sputnik

Tờ Times cho biết, quân đội Anh đã vào Ukraine theo từng nhóm nhỏ trong nhiều lần suốt năm 2022 và 2023. Họ hoạt động một cách kín đáo để tránh khiêu khích Nga. Đặc biệt, lực lượng Anh đã được triển khai để lắp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho máy bay Ukraine, cũng như đào tạo phi công và nhân viên mặt đất của Ukraine về cách sử dụng tên lửa này.

"Quân đội Anh đã được bí mật cử đến để lắp tên lửa cho máy bay Ukraine, và hướng dẫn cho quân đội Ukraine cách sử dụng tên lửa", tờ Times nhấn mạnh, "đây không phải là lần đầu tiên quân đội Anh được triển khai ở Ukraine".

Trước đó, Anh đã chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng NLAW cho Kiev, và cử các huấn luyện viên đến đào tạo cho binh lính Ukraine kể từ năm 2015. Theo tờ báo Anh, mặc dù quân đội Anh đã rút khỏi Ukraine trước khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào năm 2022, song tình hình chiến sự ngày càng xấu đi và nhu cầu cấp thiết về chuyên môn kỹ thuật đã khiến các nhóm nhỏ nhân sự Anh được tái triển khai một cách lặng lẽ bên cạnh nguồn cung tên lửa mới. 

Ngoài ra, London cũng được cho đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine chuẩn bị cho "cuộc phản công" vào năm 2023. 

Tờ Times khẳng định “phía sau hậu trường", người Ukraine gọi các chỉ huy quân đội Anh là "bộ não" trong liên minh "chống Nga". Thậm chí, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace từng được các quan chức quân sự đặt biệt danh là "người cứu Kiev".

"Phía Mỹ hiếm khi đến Ukraine, do lo ngại bị coi là can dự quá nhiều vào xung đột ở Ukraine, song các chỉ huy quân đội Anh lại là những người được tự do đi bất cứ khi nào thấy cần. Đôi khi các chuyến thăm của họ quá nhạy cảm, buộc họ phải mặc thường phục”, tờ Times viết. 

Moscow lâu nay xem xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây đứng đầu chống lại Nga, và Ukraine bị xem là "bia đỡ đạn". Giới chức cấp cao Nga cho rằng, các hệ thống vũ khí phức tạp được cấp cho Kiev rất có thể do nhân viên NATO vận hành.

Trong khi đó, các quan chức phương Tây cũng đã ngầm thừa nhận sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine, nhưng chưa bao giờ xác nhận công khai. 

Hồi đầu tháng này, một cuộc điều tra của tờ New York Times phát hiện chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ vượt xa các chuyến hàng vũ khí. Theo đó, hoạt động hỗ trợ của Mỹ đã được mở rộng đến điều phối chiến đấu hàng ngày, chia sẻ thông tin tình báo, và lập kế hoạch chiến lược chung. Đây là những hoạt động được mô tả là không thể thiếu trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm