(Reuters) -Ukraina tấn công một cơ sở trung chuyển dầu quan trọng nhất ở miền nam nước Nga.
Một lãnh đạo của Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) hôm nay 12/03/2026 cáo
buộc Ukraina đã thực hiện một vụ tấn công bằng drone vào cơ sở năng
lượng ở vùng Krasnodar của Nga. Một đám cháy lớn đã bùng phát sau cuộc
tấn công ở Tikhoretsk, nơi cũng có một kho chứa dầu lớn. Về phần mình,
Matxcơva cáo buộc Ukraina đêm qua đã thực hiện 2 cuộc tấn công bằng
drone nhắm vào 2 trạm bơm của hệ thống dẫn khí TurkStream, đường ống
cung cấp cho các nước châu Âu vẫn nhập khẩu khí đốt của Nga, trong đó có
Hungary. Tuy nhiên, Kiev chưa xác nhận thông tin. Theo Gazprom, các
cuộc tấn công này không gây ra thiệt hại nào.
(Reuters) - Đặc sứ Mỹ và Nga thảo luận về năng lượng tại Florida. Đây
là cuộc trao đổi đầu tiên của đặc sứ hai nước kể từ khi nổ ra chiến
tranh Trung Đông. Cuộc gặp diễn ra sau khi Hoa Kỳ tuyên bố về khả năng
dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga (được ban hành do
Nga xâm lược Ukraina) nhằm kềm chế giá dầu trong bối cảnh chiến tranh ở
Trung Đông. Trên mạng X, Kirill Dmitriev, đặc sứ của tổng thống Nga
Vladimir Putin, hôm qua 11/03/2026 thông báo đã có một « cuộc gặp hiệu quả »
với các nhà đàm phán Mỹ, trong đó có Steve Witkoff, đặc phái viên của
Donald Trump và con rể tổng thống Mỹ, Jared Kushner, cũng như cố vấn Nhà
Trắng, Josh Gruenbaum. Về phía Mỹ, đặc sứ Steve Witkoff cho biết cuộc
thảo luận liên quan đến nhiều vấn đề và hai bên đồng ý sẽ duy trì liên
lạc.
(AP) - Cam Bốt đặt mục tiêu đóng cửa tất cả các trung tâm lừa đảo trực tuyến từ nay cho tới cuối tháng 04/2026. Trả
lời phỏng vấn hãng tin AP vào hôm qua, 11/03/2026, ông Chhay Sinarith,
phụ trách Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến, cho biết thông tin trên, đồng
thời nhấn mạnh rằng kể từ tháng Bảy năm ngoái, chính phủ Cam Bốt đã
nhắm mục tiêu vào 250 trung tâm lừa đảo và đã đóng cửa 80% trong số đó.
Phnom Penh đã khởi tố gần 700 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo và đồng phạm,
đồng thời trục xuất gần 10.000 người làm việc tại các trung tâm này.
Cảnh sát Cam Bốt sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động trấn áp nhằm ngăn
chặn các trung tâm lừa đảo tái xuất hiện.
(AFP) - Các chuyến tàu từ Trung Quốc đến Bình Nhưỡng khởi hành trở lại sau sáu năm. Hôm
nay, 12/03/2026, chuyến tàu đầu tiên đã xuất phát từ Đan Đông, một thị
trấn biên giới của Trung Quốc, đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều
Tiên, theo thông tin từ Tân Hoa Xã. Một chuyến tàu khác từ Bắc Kinh cũng
đã khởi hành đi Bình Nhưỡng vào cuối buổi chiều. Các chuyến tàu này
đánh dấu dịch vụ đường sắt giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên hoạt động
trở lại sau sáu năm gián đoạn, vì Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới trong
thời kỳ đại dịch Covid-19.
(Reuters) – Mỹ khởi động cuộc điều tra thương mại mới.
Đại diện Thương Mại Mỹ Jamieson Greer hôm qua, 11/03/2026, cho biết
Washington khởi động điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất
công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, theo Mục 301 của
Đạo luật Thương mại năm 1974, nhằm xác định tính công bằng của các hoạt
động thương mại đối với các công ty Hoa Kỳ. Điều này có nguy cơ dẫn đến
việc áp đặt các loại thuế quan mới đối với các sản phẩm từ Trung Quốc,
Liên Hiệp Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mêhicô từ đây đến mùa hè
này.
(AFP) - Khoảng một phần ba người Mỹ phải cắt giảm chi tiêu để bù vào tiền khám chữa bệnh. Theo
khảo sát của trung tâm West Health-Gallup, được công bố hôm nay,
12/03/2026, trong số 20.000 người được hỏi, khoảng 30% cho biết đã phải
thực hiện các biện pháp như giảm đi xe để tiết kiệm xăng, tránh tiêu xài
điện, thậm chí là nhịn ăn hay vay tiền, để trả các hóa đơn chăm sóc sức
khỏe trong bối cảnh chi phí của các dịch vụ này đang tăng cao tại Hoa
Kỳ. Tình hình được dự báo là sẽ tiếp tục xấu đi trong năm nay, do các
khoản trợ cấp "Obamacare", một chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành
riêng cho các hộ gia đình thu nhập thấp, hết hạn.
(AFP) - Đội tuyển quốc gia Iran vẫn được tổng thống Mỹ hoan nghênh tại World Cup 2026. Chủ
tịch FIFA Gianni Infantino hôm 11/03/2026 khẳng định tổng thống Mỹ
Donald Trump đã hứa với ông như vậy trong một cuộc điện đàm. Nhà Trắng
sau đó đã xác nhận thông tin nói trên. Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới dự
kiến diễn ra từ ngày 11/06 đến 19/07. Hôm thứ Ba 10/03, phát biểu trên
truyền hình, bộ trưởng Thể Thao và Thanh Niên Iran đã bác bỏ mọi khả
năng tham gia World Cup của đội tuyển nước này do vụ Mỹ và Israel sát
hại giáo chủ Ali Khamenei. Nếu Teheran rút đội tuyển khỏi World Cup, đây
sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Pháp và Ấn Độ rút khỏi giải đấu ở Brazil
năm 1950.
(Le Monde) - So với người ăn thường, người ăn
chay ít mắc một số loại ung thư hơn : ung thư tuyến tiền liệt, ung thư
vú, ung thư tuyến tụy … Le Monde ngày 11/03/2026 cho biết
nghiên cứu, dựa trên việc theo dõi nhiều nhóm đối tượng (1,8 triệu
người) ở 4 quốc gia (Anh, Mỹ, Đài Loan và Ấn Độ) trong hơn 15 năm, được
công bố vào cuối tháng Hai trên tạp chí Anh chuyên nghiên cứu về bệnh
ung thư, British Journal of Cancer. Loại ung thư duy nhất mà người ăn
chay có nguy cơ mắc nhiều hơn người ăn thịt là ung thư biểu mô tế bào
vảy thực quản (+93%). Tuy nhiên, đây là căn bệnh ít gặp hơn các bệnh ung
thư khác. Những người hoàn toàn không ăn các chế phẩm từ động vật
(không ăn thịt, sữa, trứng, mật ong …) lại dễ có nguy cơ mắc ung thư đại
tràng hơn, có thể do tiêu thụ ít một số chất dinh dưỡng vốn dĩ có nhiều
trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.
(AFP) - Tại Bỉ,
một phân tích nước đã qua sử dụng cho thấy mức độ sử dụng chất gây
nghiện cao trên khắp toàn quốc, nhất là cocaine và kétamine. Bỉ
là một trong những cửa ngõ đưa chất gây nghiện vào châu Âu, chủ yếu qua
cảng Anvers, cảng hàng hóa lớn thứ 2 ở châu Âu, chỉ sau cảng Rotterdam
của Hà Lan. Nghiên cứu của cơ quan y tế công cộng Sciensano của Bỉ, được
công bố hôm 11/03/2026, lần đầu tiên cho thấy toàn cảnh về việc sử dụng
chất gây nghiện tại Bỉ. Mẫu nước đã quy sử dụng được lấy từ 17 trạm xử
lý nước thải trong vòng 1 tuần hồi cuối tháng 03/2025.
********
Tổng thống Iran nêu 3 yêu cầu để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel
Tuấn Anh
~2 minutes
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu
“Cách
duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột này, vốn do chế độ phục quốc Do Thái
và Mỹ gây ra, là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường
chiến phí và các đảm bảo quốc tế vững chắc chống lại sự gây hấn trong
tương lai”, ông Pezeshkian viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X
tối 11/3.
Theo hãng tin CNN, đây là lần đầu tiên Tổng thống Iran
công khai nêu rõ các điều kiện cụ thể để đặt dấu chấm hết cho cuộc xung
đột đang lan rộng ở Trung Đông.
Trong khi Iran
tiếp tục trả đũa Mỹ và Israel bằng cách nhắm tấn công vào các mục tiêu
kinh tế và quân sự trong khu vực, Tổng thống Pezeshkian cho biết ông đã
trao đổi với các nhà lãnh đạo của Nga và Pakistan để tái khẳng định “cam
kết hòa bình” của Tehran.
Ông Pezeshkian nhấn mạnh cuộc xung đột
chỉ có thể kết thúc nếu Washington và Tel Aviv chấp thuận các yêu cầu
của Tehran. Tổng thống Iran nói thêm, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào
cũng phải bao gồm các cam kết rõ ràng nhằm giải quyết những lo ngại của
Iran.
*********
Thành phố Sochi của Nga bị UAV tấn công dữ dội chưa từng có
Hoài Linh
2–3 minutes
Bãi biển Sochi. Ảnh: TASS
Tờ
Kyiv Independent đưa tin, trong một bài viết trên kênh Telegram ngày
11/3, ông Proshunin nói: "Hôm nay, chúng tôi phải đối mặt với một cuộc
tấn công dài chưa từng có của kẻ thù vào Sochi. Nó diễn ra gần như cả
ngày với những khoảng nghỉ ngắn".
Cuộc không kích khiến sân bay
Sochi phải đóng cửa. Các chuyến bay bị hoãn, làm gián đoạn việc đi lại
của khách du lịch đến - đi từ thành phố này.
Trước khi Crưm sáp
nhập vào Nga năm 2014, thành phố biển Sochi là điểm đến nghỉ dưỡng hàng
đầu của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho có một ngôi nhà nghỉ
dưỡng ở Sochi, nhưng theo báo cáo, ông không còn đến Sochi do lo ngại
về an ninh.
Thị trưởng Proshunin cho hay dù cảnh báo không kích đã
được phát đi nhiều lần từ ngày 10 - 11/3 nhưng không có thương vong.
Theo quan chức này, hệ thống phòng không đã bắn hạ một UAV phía trên nhà
dân, gây hỏa hoạn nhưng không làm ai bị thương.
"Các cuộc tấn
công của đối phương hôm nay đã buộc chúng ta - những cư dân của Sochi và
du khách của các khu nghỉ dưỡng, phải điều chỉnh cuộc sống thường nhật.
Vì vậy, sự đoàn kết và phản ứng đúng đắn của cư dân và du khách rất
quan trọng. Tôi kêu gọi tất cả mọi người giữ gìn hòa bình và tuân thủ
các quy tắc an toàn. Mối đe dọa trên lãnh thổ Sochi vẫn còn", ông
Proshunin nói.
Mặc dù cuộc tấn công gần đây có quy mô lớn, nhưng
đây không phải lần đầu tiên Sochi là mục tiêu tấn công của Ukraine.
Tháng 8/2025, một UAV của Ukraine
đã tập kích một kho dầu ở Sochi, gây hỏa hoạn. Tới tháng 9 cùng năm,
UAV của Ukraine cũng tấn công thành phố này, trùng với chuyến thăm và
làm việc của ông Putin tới Sochi.
************
Đài CNN nêu 3 kịch bản kết thúc xung đột Mỹ, Israel với Iran
THANH HIỀN
6–7 minutes
Một thành viên không quân Mỹ kiểm tra các bom dẫn đường chính xác JDAM tại căn cứ RAF Fairford ở Anh hôm 11-3 - Ảnh: AFP
Xung
đột Mỹ - Israel với Iran bước sang ngày thứ 13 với những diễn biến khó
lường. Cục diện phụ thuộc lớn vào quyết định của các nhà lãnh đạo, đặc
biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba
Khamenei.
Tuần này, ông Trump liên tục phát đi những tín hiệu trái
chiều về thời điểm kết thúc xung đột. Lúc ông nói cuộc chiến có thể kéo
dài hơn một tháng, lúc lại cho rằng sẽ sớm chấm dứt.
Tuy nhiên
ông cũng nhấn mạnh chưa nên dừng lại cho đến khi Iran không còn khả năng
phát triển vũ khí đe dọa Mỹ, Israel và các đồng minh.
Theo CNN, có ba kịch bản về cách xung đột có thể kết thúc, dựa trên thông tin hiện có và một số giả định.
Kịch
bản thứ nhất: chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm làm suy yếu năng lực quân
sự Iran và khả năng triển khai sức mạnh ra ngoài biên giới sẽ cần nhiều
tuần để hoàn tất.
Giới hoạch định quân sự nhận định chiến dịch
đang đi đúng hướng nhưng vẫn cần thêm thời gian. Nhà Trắng cho biết
khung thời gian ban đầu là 4-6 tuần, và nhiều khả năng sẽ còn kéo dài
thêm.
Thứ hai, các kịch bản dựa trên giả định Lãnh tụ tối cao Iran
Mojtaba Khamenei tiếp tục nắm quyền và không có biến động chính trị lớn
ở Iran.
Giá năng lượng tiếp tục tăng cao khi xung đột diễn ra gần eo biển Hormuz.
Iran được cho là muốn gia tăng sức ép kinh tế để buộc Tổng thống Donald
Trump kết thúc cuộc chiến, song ông đã bác bỏ điều này.
Kịch bản 60%: Iran bị kiềm chế
Ở
kịch bản này, ông Trump sẽ trao cho quân đội thời gian cần thiết để
hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sẽ không có chuyện thay đổi chế độ ở Iran.
Washington và các đồng minh có thể kiểm soát phần nào các cú sốc kinh
tế.
Mỹ và cộng đồng quốc tế sau đó tiếp tục duy trì các lệnh trừng
phạt cho đến khi Tehran đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa
đạn đạo tầm xa.
Với hệ thống phòng không đã bị suy yếu, Mỹ và
Israel có thể tiếp tục tuần tra bầu trời Iran với rủi ro thấp. Tehran sẽ
đối mặt nguy cơ bị tấn công ngay lập tức nếu tìm cách khôi phục các
chương trình này.
Trong nhiều tháng hoặc nhiều năm tới, kịch bản
này có thể lặp lại hình ảnh Iraq thập niên 1990: một quốc gia suy yếu,
bị kiềm chế và chịu sự giám sát trên không của Mỹ. Những bất ổn chính
trị nội bộ nhiều khả năng sẽ âm ỉ và dần bào mòn bộ máy chính quyền theo
thời gian.
Kịch bản 30%: Iran mạnh lên
Người dân Tehran xuống đường ủng hộ tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei hôm 9-3 - Ảnh: AP
Trong kịch bản này, các cú sốc kinh tế sẽ buộc ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm trước khi chiến dịch kết thúc.
Điều này có thể giúp cấu trúc quyền lực tại Iran được củng cố, trong khi năng lực quân sự và hạt nhân dần được khôi phục.
Trung
Đông do đó có thể trở nên bất ổn hơn, buộc Mỹ can dự sâu hơn để bảo vệ
các đồng minh vùng Vịnh. Trong ngắn hạn, chi phí kinh doanh tại khu vực,
đặc biệt là phí vận chuyển, có thể tăng mạnh.
Cựu Tổng thống Mỹ
Dwight D. Eisenhower từng cảnh báo không nên tiến hành hành động quân sự
quyết định khi chưa xem xét đầy đủ mọi dữ kiện, bởi chiến tranh luôn
mang đến những hậu quả khó lường.
Chính quyền ông Trump vẫn tiến
hành chiến dịch bất chấp các dự báo về biến động kinh tế. Song việc ông
gọi đây là "cuộc hành quân ngắn" cho thấy ông có thể đảo ngược quyết
định bất cứ lúc nào.
Kịch bản 10%: Một Iran và Trung Đông mới
Ảnh
vệ tinh cho thấy bến cảng căn cứ hải quân Iran Bandar Barkhuh vào ngày
20-1-2026 (ảnh trên) và thiệt hại vào ngày 6-3-2026 (ảnh dưới) - Ảnh:
AFP
Trong kịch bản này, sức ép quân sự làm
suy yếu chế độ và người dân Iran xuống đường giành chính quyền. Tuy
nhiên khả năng này khá thấp nếu nhìn lại các cuộc biểu tình từ cuối năm
2025.
Các kế hoạch của Lầu Năm Góc cũng cho thấy mục tiêu là làm
suy yếu khả năng Iran triển khai sức mạnh ra bên ngoài, chứ không phải
lật đổ chính quyền từ bên trong.
Lịch sử cũng cho thấy áp lực
quân sự từ bên ngoài hiếm khi khiến một chế độ sụp đổ nhanh chóng nếu
thiếu lực lượng đối lập có tổ chức trong nước.
Khả năng xuất hiện
bộ binh Mỹ hoặc lực lượng đối lập vũ trang - những điều kiện cần để lật
đổ Tehran - là khó xảy ra. Do đó thay đổi chế độ trong ngắn hạn gần như
không thực tế.
CNN lưu ý ba kịch bản trên không loại trừ lẫn nhau.
CNN nhận định vai trò thực chất của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei
trong mối quan hệ với lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran vẫn còn nhiều điều
chưa rõ ràng.
Về dài hạn, Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể suy yếu
dần và người dân đứng lên giành chính quyền. Tehran cũng có thể tiếp tục
các cuộc tấn công trong khu vực nếu còn năng lực.
Dù kịch bản nào xảy ra, sự can dự của Mỹ với Iran nhiều khả năng vẫn tiếp diễn ngay cả khi xung đột chấm dứt.
*Lưu ý: Các
kịch bản được nêu trong bài viết này là phân tích của Đài CNN, phản ánh
góc nhìn của truyền thông phương Tây. Đây không phải quan điểm của tòa
soạn.
************
Iran cho tàu từ một số nước đi qua eo biển Hormuz
CÔNG KHẢI, TÂM DƯƠNG, TRẦN PHƯƠNG
14–18 minutes
Video ghi lại cảnh hỏa hoạn tại một kho chứa nhiên liệu ở Muharraq, Bahrain - Nguồn: CNN
Mỹ đã tấn công khoảng 6.000 mục tiêu ở Iran
Ngày 12-3, quân đội Mỹ cho biết đã tấn công khoảng 6.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran vào cuối tháng trước.
Trong
số các mục tiêu bị tấn công, có hơn 90 tàu của Iran, gồm khoảng 60 tàu
chiến và 30 tàu rải thủy lôi, theo Bộ Tư lệnh Mỹ, cơ quan chịu trách
nhiệm chỉ huy lực lượng Mỹ trong khu vực.
Các
nhân viên mặt đất của Không quân Mỹ chuẩn bị đạn dược tấn công cho máy
bay ném bom B-1 Lancer tại căn cứ không quân RAF Fairford ở tây nam nước
Anh ngày 12-3 - Ảnh: AFP
Iran cho tàu từ một số nước đi qua eo biển Hormuz
Thứ
trưởng Ngoại giao Majid Takht-Ravanchi của Iran thông báo Iran đã để
tàu thuyền từ một số nước đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến
đường thủy này vẫn bị đóng cửa trong suốt cuộc chiến với Mỹ và Israel.
"Một
số quốc gia đã liên hệ với chúng tôi về việc đi qua eo biển và chúng
tôi đã hợp tác với họ. Đối với Iran, chúng tôi cho rằng những quốc gia
tham gia vào cuộc tấn công không nên được hưởng lợi từ việc đi lại an
toàn qua eo biển Hormuz", Hãng tin AFP dẫn lời nhà ngoại giao Iran.
Thứ
trưởng Ngoại giao Majid Takht-Ravanchi cũng giải thích việc kiên quyết
đáp trả sau khi bị tấn công là để đảm bảo chiến tranh sẽ không quay lại.
"Chúng
tôi muốn thấy rằng chiến tranh sẽ không bị áp đặt lên Iran một lần nữa.
Khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái, sau 12 ngày đã có cái
gọi là lệnh ngừng bắn... nhưng sau tám hoặc chín tháng, họ tập hợp lại
và lại gây chiến", ông nói.
Mỹ chuyển một số hệ thống phòng không từ châu Âu sang Trung Đông
Tướng
Alex Grynkewich, chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ và Tư lệnh tối cao
Liên minh châu Âu, nói trong phiên điều trần trước Ủy ban quân sự Thượng
viện rằng ông đã sử dụng "một số khả năng phòng không của EUCOM để bảo
vệ một số đồng minh NATO của chúng ta" ở phía đông Địa Trung Hải.
"Vậy
là năng lực phòng không đã được chuyển đến Trung Đông do cuộc xung đột
này, đúng không?", Thượng nghị sĩ Angus King hỏi. "Vâng, hoàn toàn
đúng", ông Grynkewich trả lời.
Hỏa hoạn trên tàu sân bay Mỹ tham gia tấn công Iran
Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Mỹ đang được triển khai trong cuộc chiến với Iran - Ảnh: AFP
Bộ
Tư lệnh Hải quân trung tâm Mỹ thông báo vụ cháy trên tàu sân bay USS
Gerald R. Ford của Washington đang tham gia tấn công Iran được xác định
không phải do bị tấn công.
Hãng tin AFP dẫn thông báo cho biết vụ
hỏa hoạn làm hai thủy thủ bị thương nhưng không đe dọa đến tính mạng.
Nguyên nhân vụ cháy là hỏa hoạn trong phòng giặt đồ chính và "không liên
quan đến chiến đấu".
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói dầu sẽ 'khó' lên 200 USD/thùng
Ngày
12-3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng giá dầu khó có thể
đạt mức 200 USD/thùng, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran làm gián đoạn
giao thông qua eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
"Tôi
cho rằng điều đó khó xảy ra nhưng chúng tôi đang tập trung vào chiến
dịch quân sự và giải quyết vấn đề", ông Wright nói với Đài CNN khi được
hỏi về cảnh báo giá dầu có thể gấp đôi mức hiện nay nếu chiến tranh leo
thang hơn nữa.
Nhưng việc ông Wright sử dụng từ "khó xảy ra" có thể hiểu rằng kịch bản giá dầu tăng lên 200 USD/thùng vẫn có thể xảy ra.
Iran cảnh báo Trung Đông sẽ "chìm trong bóng tối" nếu Mỹ tấn công mạng lưới điện của Tehran
Đáp
trả những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tấn công
mạng lưới điện của Iran, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran,
ông Ali Larijani, nói rằng "toàn bộ khu vực sẽ chìm trong bóng tối" nếu
Washington dám làm điều đó.
"Ông Trump đã nói 'có thể phá hủy hệ
thống điện của Iran trong vòng một giờ'. Nếu họ làm vậy, toàn bộ khu vực
sẽ chìm trong bóng tối trong vòng chưa đầy nửa giờ và bóng tối sẽ là cơ
hội để truy lùng các binh sĩ Mỹ đang chạy trốn tìm nơi an toàn", ông
Larijani viết trên mạng xã hội X.
Trước đó, Tổng thống Mỹ nói rằng
Washington chưa tấn công các nhà máy sản xuất điện ở Iran nhưng sẽ tấn
công nếu Tehran tìm cách cắt đứt nguồn cung dầu toàn cầu.
Ông Trump: Ngăn chương trình hạt nhân của Iran quan trọng hơn giá dầu
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng giá dầu tăng sẽ giúp Mỹ kiếm nhiều tiền - Ảnh: AFP
Ngày
12-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng việc ngăn chặn Iran sở
hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn đối với ông so với việc kiểm soát giá
dầu.
"Mỹ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các nước
khác, vì vậy khi giá dầu tăng, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng,
điều quan trọng và đáng quan tâm hơn nhiều đối với tôi, với tư cách là
Tổng thống, là ngăn chặn chính quyền độc ác Iran sở hữu vũ khí hạt nhân
và phá hủy Trung Đông, và trên thực tế, cả thế giới", ông Trump viết
trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social.
Lãnh tụ tối cao Iran: Mỹ phải đóng cửa căn cứ ở Trung Đông hoặc bị tấn công
Ông Mojtaba Khamenei trong một lần xuất hiện tại Tehran năm 2019 - Ảnh: AP
Trong
thông điệp phát tối 12-3, giờ Việt Nam, ông Ayatollah Seyyed Mojtaba
Hosseini Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran tuyên bố rằng tất cả các căn
cứ của Mỹ trong khu vực cần phải đóng cửa ngay lập tức, nếu không sẽ bị
tấn công.
Ông cũng cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng
cửa để gây áp lực lên kẻ thù, Đài Al Jazeera dẫn thông điệp của ông
Khamenei.
Nhưng dù tiếp tục tấn công, lãnh tụ tối cao Iran khẳng
định sẽ chỉ nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực và tin rằng tình
hữu nghị với các nước láng giềng sẽ không bị ảnh hưởng.
Trước đó,
kênh Telegram chính thức của ông Mojtaba Khamenei cho biết: "Thông điệp
đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao của cuộc cách mạng
Hồi giáo, sẽ được phát hành trong vài phút nữa".
Thông điệp sẽ đề
cập đến "lãnh đạo tử vì đạo của cuộc cách mạng (tức cố lãnh tụ tối cao
Ali Khamenei - PV), vai trò và nhiệm vụ của nhân dân, lực lượng vũ
trang, các cơ quan hành pháp, mặt trận kháng chiến, cũng như các quốc
gia trong khu vực và việc đối phó với kẻ thù".
Trước đó, phía Iran
xác nhận ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong vụ tấn công ngày 28-2.
Cuộc tập kích của Mỹ và Israel hôm đó đã khiến 6 thành viên gia đình
ông thiệt mạng, bao gồm cả cha ông là ông Ali Khamenei.
Mỹ "chưa sẵn sàng" hộ tống tàu qua Hormuz
Bộ
trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 12-3 cho biết Hải quân Mỹ hiện
chưa thể hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
"Việc
đó sẽ sớm xảy ra nhưng hiện tại thì chưa thể. Chúng tôi đơn giản là chưa
sẵn sàng", ông nói trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC.
Bộ trưởng
cho biết các nguồn lực quân sự của Mỹ hiện đang tập trung vào những
nhiệm vụ khác: "Tất cả các nguồn lực quân sự của Mỹ hiện đang tập trung
vào việc phá hủy năng lực tấn công của Iran và ngành công nghiệp sản
xuất cung cấp các năng lực đó".
Khi được hỏi liệu Hải quân Mỹ có
thể bắt đầu hộ tống tàu thuyền qua eo biển vào cuối tháng này hay không,
ông Chris Wright cho rằng điều đó "có khả năng xảy ra".
Ông cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành, nhấn mạnh "quân đội Mỹ đang làm việc về vấn đề này".
Thương vong tại Lebanon tăng mạnh
Bộ
trưởng Thông tin Lebanon Paul Morcos cho biết số người thiệt mạng tại
nước này tính đến ngày 12-3 đã tăng lên 687 người, trong số đó có 98 trẻ
em và 15 nhân viên y tế, cứu hộ, cùng hàng chục người khác bị thương.
Lebanon
cùng ngày cũng đã triệu tập một đại diện từ đại sứ quán Iran tại Beirut
liên quan đến các cáo buộc về chiến dịch ở Lebanon có liên quan đến Lực
lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).
Nga kêu gọi Mỹ, Israel ngừng tấn công Iran
Lửa bốc lên trong cuộc không kích của Israel nhắm vào một khu vực ở ngoại ô Beirut - Ảnh: AFP
Theo
Al Jazeera, ngày 12-3, Nga đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Israel ngừng các
cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời thúc giục các bên trở lại con
đường đàm phán.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
cho biết Matxcơva đang thúc đẩy những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng
và đưa cuộc xung đột trở lại con đường ngoại giao.
Bà cảnh báo
tình hình nhân đạo tại nhiều khu vực đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng,
đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc trước sự leo thang liên tục của căng
thẳng trong khu vực.
IDF: Israel không kích cơ sở phát triển năng lực hạt nhân của Iran
Ảnh
vệ tinh ghi lại khung cảnh cơ sở Taleghan-2 sau cuộc không kích của
Israel ngày 12-3. Trên mái công trình xuất hiện ba hố bom lớn - dấu vết
được cho là từ các đòn tấn công chính xác nhằm vào cơ sở này - Ảnh: AFP
Lực
lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích
nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, nơi được cho là đóng vai trò quan
trọng trong việc phát triển các năng lực liên quan đến chế tạo vũ khí
hạt nhân.
Cơ sở nằm gần thủ đô Tehran, được quân đội Israel xác định là khu phức hợp Taleghan.
Theo
quân đội Israel, địa điểm này trong những năm gần đây đã được Iran sử
dụng để phát triển "các loại thuốc nổ tiên tiến và tiến hành những thí
nghiệm nhạy cảm" thuộc khuôn khổ AMAD Project - chương trình bị cáo buộc
nhằm bí mật thúc đẩy việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Khu phức
hợp Taleghan trước đó cũng từng trở thành mục tiêu của Israel vào tháng
10-2024, trong chiến dịch đáp trả sau khi Iran phóng tên lửa vào lãnh
thổ Israel. Tel Aviv cho biết các hoạt động trinh sát gần đây cho thấy Iran đã bắt đầu các bước khôi phục cơ sở này.
IDF
nhấn mạnh chính quyền Iran vẫn đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và phát
triển những năng lực cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo quân đội
Israel, cuộc không kích mới nhất nằm trong chuỗi chiến dịch nhằm tiếp
tục làm suy yếu tham vọng hạt nhân của Tehran.
Úc yêu cầu các nhà ngoại giao không thiết yếu rời khỏi Israel và UAE
Ngoại
trưởng Penny Wong ngày 12-3 cho biết Úc đã yêu cầu các nhà ngoại giao
"không thiết yếu" rời khỏi Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất (UAE) trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Tuy
nhiên, trên nền tảng X, ngoại trưởng khẳng định các quan chức thiết yếu
vẫn sẽ tiếp tục ở lại Israel và UAE để hỗ trợ công dân Úc khi cần thiết.
Thụy Sĩ đóng cửa đại sứ quán tại Tehran
Theo
CNN, ngày 12-3, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo nước này đã quyết định
tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Tehran trong bối cảnh căng thẳng tại
Trung Đông ngày càng leo thang.
Trong tuyên bố chính thức, Bộ
Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết "các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ, Israel
và Iran đã khiến tình hình an ninh tại khu vực trở nên đặc biệt phức
tạp, khiến sự an toàn của nhân viên tại đại sứ quán không còn được đảm
bảo".
Cơ quan này cũng xác nhận đại sứ Thụy Sĩ cùng toàn bộ nhân
viên còn lại của đại sứ quán đã rời khỏi Iran bằng đường bộ trong ngày
12-3 nhằm đảm bảo an toàn.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lebanon
Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - Ảnh: REUTERS
Theo
Times of Israel, ngày 12-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz
cảnh báo Lebanon rằng nếu nước này không ngăn chặn các cuộc tấn công từ
lực lượng Hezbollah, Israel sẽ buộc phải "tự kiểm soát khu vực và xử lý
tình hình".
Phát biểu tại cuộc họp với các sĩ quan cấp cao của Lực
lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Katz cho biết lực lượng Hezbollah đã
phóng nhiều loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel ngày 11-3. Đáp lại, IDF đã
tiến hành các đòn phản công vào khu vực Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam
Beirut, đồng thời tấn công nhiều mục tiêu của Hezbollah trên khắp
Lebanon.
Ông Katz cho biết Israel đã gửi thông điệp trực tiếp tới
Tổng thống Lebanon, nhấn mạnh nếu chính phủ nước này không thể kiểm soát
lãnh thổ và ngăn Hezbollah đe dọa các cộng đồng ở miền bắc Israel cũng
như phóng tên lửa qua biên giới, thì Israel sẽ "tự xử lý".
Bộ
trưởng cũng cho biết ông cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo
IDF chuẩn bị cho khả năng mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon, với
mục tiêu khôi phục sự an toàn và ổn định cho các cộng đồng dân cư ở miền
bắc Israel.
Chủ tịch Quốc hội Iran: "Không khoan nhượng" nếu Mỹ - Israel tấn công các đảo ở vịnh Ba Tư
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - Ảnh: AFP
Theo
Hãng tin AFP, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 12-3
cảnh báo Tehran sẽ "từ bỏ mọi kiềm chế" nếu Mỹ hoặc Israel tấn công bất
kỳ hòn đảo nào của Iran tại vịnh Ba Tư, trong bối cảnh căng thẳng Trung
Đông bước sang ngày thứ 13.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X,
ông Ghalibaf cứng rắn tuyên bố: "Bất kỳ hành động xâm lược nào nhằm vào
lãnh thổ các đảo của Iran sẽ phá vỡ mọi sự kiềm chế. Chúng tôi sẽ từ bỏ
mọi kiềm chế và khiến vịnh Ba Tư nhuộm máu của những kẻ xâm lược".
Tuy
vậy, ông không nêu rõ hòn đảo nào đang được nhắc tới. Trong khi đó, một
báo cáo gần đây của trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết
Washington đang cân nhắc đến phương án chiếm đảo Kharg khi xung đột tại
Trung Đông ngày càng leo thang.
Được biết, Kharg là cơ sở xuất
khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, nằm ngoài khơi bờ biển nước này tại
vịnh Ba Tư. Hòn đảo này đóng vai trò then chốt trong hoạt động xuất khẩu
dầu của Tehran.
Sân bay Kuwait bị nhiều drone tấn công
Theo kênh Al Jazeera, cơ quan hàng không dân dụng Kuwait cho biết sân bay quốc tế Kuwait bị nhiều máy bay không người lái (drone) tấn công vào ngày 12-3, gây thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh không phận Kuwait đang đóng cửa vì cuộc chiến với Iran. Hoạt động bay thương mại tại sân bay trước đó cũng đã tạm dừng.
Thông
báo được đưa ra không lâu sau khi Iran phát động một đợt tấn công trả
đũa mới nhằm vào các nguồn cung năng lượng trong khu vực, trong đó có
các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu nước ngoài tại vùng biển Iraq.
Ở
một diễn biến khác, tại Oman, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám
cháy tại các bồn chứa nhiên liệu, trong khi Bahrain cũng cho biết các
cuộc tấn công của Iran đã nhắm vào các bồn chứa nhiên liệu của nước này
vào rạng sáng cùng ngày, theo giờ địa phương.
Tehran miễn phí giao thông công cộng
Cùng
ngày, theo Hãng tin Tasnim, Thống đốc thủ đô Tehran (Iran) thông báo hệ
thống giao thông công cộng trong thành phố sẽ được miễn phí trong thời
gian chiến sự.
Chính sách này nhằm "hỗ trợ người dân và quản lý
việc tiêu thụ nhiên liệu" trong bối cảnh nguồn cung năng lượng đang
thiếu hụt và chi phí tăng vọt.
Israel kêu gọi cư dân ở Lebanon "sơ tán khẩn cấp"
Quân
đội Israel ngày 12-3 tiếp tục phát cảnh báo yêu cầu một số cư dân tại
làng Douris, thuộc thung lũng Bekaa ở miền đông Lebanon "sơ tán ngay lập
tức".
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Israel cho biết họ dự định tiến hành không kích nhằm vào cái mà họ gọi là "cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah" tại khu vực này.
Trước
đó, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào các thị trấn Rashaf và
Yater ở miền nam Lebanon, cũng như vùng ngoại ô thị trấn Qantara.
Đáng chú ý, quân đội Israel tuyên bố đã phát động một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Iran.
(Reuters) -Ukraina tấn công một cơ sở trung chuyển dầu quan trọng nhất ở miền nam nước Nga.
Một lãnh đạo của Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) hôm nay 12/03/2026 cáo
buộc Ukraina đã thực hiện một vụ tấn công bằng drone vào cơ sở năng
lượng ở vùng Krasnodar của Nga. Một đám cháy lớn đã bùng phát sau cuộc
tấn công ở Tikhoretsk, nơi cũng có một kho chứa dầu lớn. Về phần mình,
Matxcơva cáo buộc Ukraina đêm qua đã thực hiện 2 cuộc tấn công bằng
drone nhắm vào 2 trạm bơm của hệ thống dẫn khí TurkStream, đường ống
cung cấp cho các nước châu Âu vẫn nhập khẩu khí đốt của Nga, trong đó có
Hungary. Tuy nhiên, Kiev chưa xác nhận thông tin. Theo Gazprom, các
cuộc tấn công này không gây ra thiệt hại nào.
(Reuters) - Đặc sứ Mỹ và Nga thảo luận về năng lượng tại Florida. Đây
là cuộc trao đổi đầu tiên của đặc sứ hai nước kể từ khi nổ ra chiến
tranh Trung Đông. Cuộc gặp diễn ra sau khi Hoa Kỳ tuyên bố về khả năng
dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga (được ban hành do
Nga xâm lược Ukraina) nhằm kềm chế giá dầu trong bối cảnh chiến tranh ở
Trung Đông. Trên mạng X, Kirill Dmitriev, đặc sứ của tổng thống Nga
Vladimir Putin, hôm qua 11/03/2026 thông báo đã có một « cuộc gặp hiệu quả »
với các nhà đàm phán Mỹ, trong đó có Steve Witkoff, đặc phái viên của
Donald Trump và con rể tổng thống Mỹ, Jared Kushner, cũng như cố vấn Nhà
Trắng, Josh Gruenbaum. Về phía Mỹ, đặc sứ Steve Witkoff cho biết cuộc
thảo luận liên quan đến nhiều vấn đề và hai bên đồng ý sẽ duy trì liên
lạc.
(AP) - Cam Bốt đặt mục tiêu đóng cửa tất cả các trung tâm lừa đảo trực tuyến từ nay cho tới cuối tháng 04/2026. Trả
lời phỏng vấn hãng tin AP vào hôm qua, 11/03/2026, ông Chhay Sinarith,
phụ trách Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến, cho biết thông tin trên, đồng
thời nhấn mạnh rằng kể từ tháng Bảy năm ngoái, chính phủ Cam Bốt đã
nhắm mục tiêu vào 250 trung tâm lừa đảo và đã đóng cửa 80% trong số đó.
Phnom Penh đã khởi tố gần 700 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo và đồng phạm,
đồng thời trục xuất gần 10.000 người làm việc tại các trung tâm này.
Cảnh sát Cam Bốt sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động trấn áp nhằm ngăn
chặn các trung tâm lừa đảo tái xuất hiện.
(AFP) - Các chuyến tàu từ Trung Quốc đến Bình Nhưỡng khởi hành trở lại sau sáu năm. Hôm
nay, 12/03/2026, chuyến tàu đầu tiên đã xuất phát từ Đan Đông, một thị
trấn biên giới của Trung Quốc, đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều
Tiên, theo thông tin từ Tân Hoa Xã. Một chuyến tàu khác từ Bắc Kinh cũng
đã khởi hành đi Bình Nhưỡng vào cuối buổi chiều. Các chuyến tàu này
đánh dấu dịch vụ đường sắt giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên hoạt động
trở lại sau sáu năm gián đoạn, vì Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới trong
thời kỳ đại dịch Covid-19.
(Reuters) – Mỹ khởi động cuộc điều tra thương mại mới.
Đại diện Thương Mại Mỹ Jamieson Greer hôm qua, 11/03/2026, cho biết
Washington khởi động điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất
công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, theo Mục 301 của
Đạo luật Thương mại năm 1974, nhằm xác định tính công bằng của các hoạt
động thương mại đối với các công ty Hoa Kỳ. Điều này có nguy cơ dẫn đến
việc áp đặt các loại thuế quan mới đối với các sản phẩm từ Trung Quốc,
Liên Hiệp Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mêhicô từ đây đến mùa hè
này.
(AFP) - Khoảng một phần ba người Mỹ phải cắt giảm chi tiêu để bù vào tiền khám chữa bệnh. Theo
khảo sát của trung tâm West Health-Gallup, được công bố hôm nay,
12/03/2026, trong số 20.000 người được hỏi, khoảng 30% cho biết đã phải
thực hiện các biện pháp như giảm đi xe để tiết kiệm xăng, tránh tiêu xài
điện, thậm chí là nhịn ăn hay vay tiền, để trả các hóa đơn chăm sóc sức
khỏe trong bối cảnh chi phí của các dịch vụ này đang tăng cao tại Hoa
Kỳ. Tình hình được dự báo là sẽ tiếp tục xấu đi trong năm nay, do các
khoản trợ cấp "Obamacare", một chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành
riêng cho các hộ gia đình thu nhập thấp, hết hạn.
(AFP) - Đội tuyển quốc gia Iran vẫn được tổng thống Mỹ hoan nghênh tại World Cup 2026. Chủ
tịch FIFA Gianni Infantino hôm 11/03/2026 khẳng định tổng thống Mỹ
Donald Trump đã hứa với ông như vậy trong một cuộc điện đàm. Nhà Trắng
sau đó đã xác nhận thông tin nói trên. Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới dự
kiến diễn ra từ ngày 11/06 đến 19/07. Hôm thứ Ba 10/03, phát biểu trên
truyền hình, bộ trưởng Thể Thao và Thanh Niên Iran đã bác bỏ mọi khả
năng tham gia World Cup của đội tuyển nước này do vụ Mỹ và Israel sát
hại giáo chủ Ali Khamenei. Nếu Teheran rút đội tuyển khỏi World Cup, đây
sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Pháp và Ấn Độ rút khỏi giải đấu ở Brazil
năm 1950.
(Le Monde) - So với người ăn thường, người ăn
chay ít mắc một số loại ung thư hơn : ung thư tuyến tiền liệt, ung thư
vú, ung thư tuyến tụy … Le Monde ngày 11/03/2026 cho biết
nghiên cứu, dựa trên việc theo dõi nhiều nhóm đối tượng (1,8 triệu
người) ở 4 quốc gia (Anh, Mỹ, Đài Loan và Ấn Độ) trong hơn 15 năm, được
công bố vào cuối tháng Hai trên tạp chí Anh chuyên nghiên cứu về bệnh
ung thư, British Journal of Cancer. Loại ung thư duy nhất mà người ăn
chay có nguy cơ mắc nhiều hơn người ăn thịt là ung thư biểu mô tế bào
vảy thực quản (+93%). Tuy nhiên, đây là căn bệnh ít gặp hơn các bệnh ung
thư khác. Những người hoàn toàn không ăn các chế phẩm từ động vật
(không ăn thịt, sữa, trứng, mật ong …) lại dễ có nguy cơ mắc ung thư đại
tràng hơn, có thể do tiêu thụ ít một số chất dinh dưỡng vốn dĩ có nhiều
trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.
(AFP) - Tại Bỉ,
một phân tích nước đã qua sử dụng cho thấy mức độ sử dụng chất gây
nghiện cao trên khắp toàn quốc, nhất là cocaine và kétamine. Bỉ
là một trong những cửa ngõ đưa chất gây nghiện vào châu Âu, chủ yếu qua
cảng Anvers, cảng hàng hóa lớn thứ 2 ở châu Âu, chỉ sau cảng Rotterdam
của Hà Lan. Nghiên cứu của cơ quan y tế công cộng Sciensano của Bỉ, được
công bố hôm 11/03/2026, lần đầu tiên cho thấy toàn cảnh về việc sử dụng
chất gây nghiện tại Bỉ. Mẫu nước đã quy sử dụng được lấy từ 17 trạm xử
lý nước thải trong vòng 1 tuần hồi cuối tháng 03/2025.
********
Tổng thống Iran nêu 3 yêu cầu để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel
Tuấn Anh
~2 minutes
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu
“Cách
duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột này, vốn do chế độ phục quốc Do Thái
và Mỹ gây ra, là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường
chiến phí và các đảm bảo quốc tế vững chắc chống lại sự gây hấn trong
tương lai”, ông Pezeshkian viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X
tối 11/3.
Theo hãng tin CNN, đây là lần đầu tiên Tổng thống Iran
công khai nêu rõ các điều kiện cụ thể để đặt dấu chấm hết cho cuộc xung
đột đang lan rộng ở Trung Đông.
Trong khi Iran
tiếp tục trả đũa Mỹ và Israel bằng cách nhắm tấn công vào các mục tiêu
kinh tế và quân sự trong khu vực, Tổng thống Pezeshkian cho biết ông đã
trao đổi với các nhà lãnh đạo của Nga và Pakistan để tái khẳng định “cam
kết hòa bình” của Tehran.
Ông Pezeshkian nhấn mạnh cuộc xung đột
chỉ có thể kết thúc nếu Washington và Tel Aviv chấp thuận các yêu cầu
của Tehran. Tổng thống Iran nói thêm, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào
cũng phải bao gồm các cam kết rõ ràng nhằm giải quyết những lo ngại của
Iran.
*********
Thành phố Sochi của Nga bị UAV tấn công dữ dội chưa từng có
Hoài Linh
2–3 minutes
Bãi biển Sochi. Ảnh: TASS
Tờ
Kyiv Independent đưa tin, trong một bài viết trên kênh Telegram ngày
11/3, ông Proshunin nói: "Hôm nay, chúng tôi phải đối mặt với một cuộc
tấn công dài chưa từng có của kẻ thù vào Sochi. Nó diễn ra gần như cả
ngày với những khoảng nghỉ ngắn".
Cuộc không kích khiến sân bay
Sochi phải đóng cửa. Các chuyến bay bị hoãn, làm gián đoạn việc đi lại
của khách du lịch đến - đi từ thành phố này.
Trước khi Crưm sáp
nhập vào Nga năm 2014, thành phố biển Sochi là điểm đến nghỉ dưỡng hàng
đầu của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho có một ngôi nhà nghỉ
dưỡng ở Sochi, nhưng theo báo cáo, ông không còn đến Sochi do lo ngại
về an ninh.
Thị trưởng Proshunin cho hay dù cảnh báo không kích đã
được phát đi nhiều lần từ ngày 10 - 11/3 nhưng không có thương vong.
Theo quan chức này, hệ thống phòng không đã bắn hạ một UAV phía trên nhà
dân, gây hỏa hoạn nhưng không làm ai bị thương.
"Các cuộc tấn
công của đối phương hôm nay đã buộc chúng ta - những cư dân của Sochi và
du khách của các khu nghỉ dưỡng, phải điều chỉnh cuộc sống thường nhật.
Vì vậy, sự đoàn kết và phản ứng đúng đắn của cư dân và du khách rất
quan trọng. Tôi kêu gọi tất cả mọi người giữ gìn hòa bình và tuân thủ
các quy tắc an toàn. Mối đe dọa trên lãnh thổ Sochi vẫn còn", ông
Proshunin nói.
Mặc dù cuộc tấn công gần đây có quy mô lớn, nhưng
đây không phải lần đầu tiên Sochi là mục tiêu tấn công của Ukraine.
Tháng 8/2025, một UAV của Ukraine
đã tập kích một kho dầu ở Sochi, gây hỏa hoạn. Tới tháng 9 cùng năm,
UAV của Ukraine cũng tấn công thành phố này, trùng với chuyến thăm và
làm việc của ông Putin tới Sochi.
************
Đài CNN nêu 3 kịch bản kết thúc xung đột Mỹ, Israel với Iran
THANH HIỀN
6–7 minutes
Một thành viên không quân Mỹ kiểm tra các bom dẫn đường chính xác JDAM tại căn cứ RAF Fairford ở Anh hôm 11-3 - Ảnh: AFP
Xung
đột Mỹ - Israel với Iran bước sang ngày thứ 13 với những diễn biến khó
lường. Cục diện phụ thuộc lớn vào quyết định của các nhà lãnh đạo, đặc
biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba
Khamenei.
Tuần này, ông Trump liên tục phát đi những tín hiệu trái
chiều về thời điểm kết thúc xung đột. Lúc ông nói cuộc chiến có thể kéo
dài hơn một tháng, lúc lại cho rằng sẽ sớm chấm dứt.
Tuy nhiên
ông cũng nhấn mạnh chưa nên dừng lại cho đến khi Iran không còn khả năng
phát triển vũ khí đe dọa Mỹ, Israel và các đồng minh.
Theo CNN, có ba kịch bản về cách xung đột có thể kết thúc, dựa trên thông tin hiện có và một số giả định.
Kịch
bản thứ nhất: chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm làm suy yếu năng lực quân
sự Iran và khả năng triển khai sức mạnh ra ngoài biên giới sẽ cần nhiều
tuần để hoàn tất.
Giới hoạch định quân sự nhận định chiến dịch
đang đi đúng hướng nhưng vẫn cần thêm thời gian. Nhà Trắng cho biết
khung thời gian ban đầu là 4-6 tuần, và nhiều khả năng sẽ còn kéo dài
thêm.
Thứ hai, các kịch bản dựa trên giả định Lãnh tụ tối cao Iran
Mojtaba Khamenei tiếp tục nắm quyền và không có biến động chính trị lớn
ở Iran.
Giá năng lượng tiếp tục tăng cao khi xung đột diễn ra gần eo biển Hormuz.
Iran được cho là muốn gia tăng sức ép kinh tế để buộc Tổng thống Donald
Trump kết thúc cuộc chiến, song ông đã bác bỏ điều này.
Kịch bản 60%: Iran bị kiềm chế
Ở
kịch bản này, ông Trump sẽ trao cho quân đội thời gian cần thiết để
hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sẽ không có chuyện thay đổi chế độ ở Iran.
Washington và các đồng minh có thể kiểm soát phần nào các cú sốc kinh
tế.
Mỹ và cộng đồng quốc tế sau đó tiếp tục duy trì các lệnh trừng
phạt cho đến khi Tehran đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa
đạn đạo tầm xa.
Với hệ thống phòng không đã bị suy yếu, Mỹ và
Israel có thể tiếp tục tuần tra bầu trời Iran với rủi ro thấp. Tehran sẽ
đối mặt nguy cơ bị tấn công ngay lập tức nếu tìm cách khôi phục các
chương trình này.
Trong nhiều tháng hoặc nhiều năm tới, kịch bản
này có thể lặp lại hình ảnh Iraq thập niên 1990: một quốc gia suy yếu,
bị kiềm chế và chịu sự giám sát trên không của Mỹ. Những bất ổn chính
trị nội bộ nhiều khả năng sẽ âm ỉ và dần bào mòn bộ máy chính quyền theo
thời gian.
Kịch bản 30%: Iran mạnh lên
Người dân Tehran xuống đường ủng hộ tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei hôm 9-3 - Ảnh: AP
Trong kịch bản này, các cú sốc kinh tế sẽ buộc ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm trước khi chiến dịch kết thúc.
Điều này có thể giúp cấu trúc quyền lực tại Iran được củng cố, trong khi năng lực quân sự và hạt nhân dần được khôi phục.
Trung
Đông do đó có thể trở nên bất ổn hơn, buộc Mỹ can dự sâu hơn để bảo vệ
các đồng minh vùng Vịnh. Trong ngắn hạn, chi phí kinh doanh tại khu vực,
đặc biệt là phí vận chuyển, có thể tăng mạnh.
Cựu Tổng thống Mỹ
Dwight D. Eisenhower từng cảnh báo không nên tiến hành hành động quân sự
quyết định khi chưa xem xét đầy đủ mọi dữ kiện, bởi chiến tranh luôn
mang đến những hậu quả khó lường.
Chính quyền ông Trump vẫn tiến
hành chiến dịch bất chấp các dự báo về biến động kinh tế. Song việc ông
gọi đây là "cuộc hành quân ngắn" cho thấy ông có thể đảo ngược quyết
định bất cứ lúc nào.
Kịch bản 10%: Một Iran và Trung Đông mới
Ảnh
vệ tinh cho thấy bến cảng căn cứ hải quân Iran Bandar Barkhuh vào ngày
20-1-2026 (ảnh trên) và thiệt hại vào ngày 6-3-2026 (ảnh dưới) - Ảnh:
AFP
Trong kịch bản này, sức ép quân sự làm
suy yếu chế độ và người dân Iran xuống đường giành chính quyền. Tuy
nhiên khả năng này khá thấp nếu nhìn lại các cuộc biểu tình từ cuối năm
2025.
Các kế hoạch của Lầu Năm Góc cũng cho thấy mục tiêu là làm
suy yếu khả năng Iran triển khai sức mạnh ra bên ngoài, chứ không phải
lật đổ chính quyền từ bên trong.
Lịch sử cũng cho thấy áp lực
quân sự từ bên ngoài hiếm khi khiến một chế độ sụp đổ nhanh chóng nếu
thiếu lực lượng đối lập có tổ chức trong nước.
Khả năng xuất hiện
bộ binh Mỹ hoặc lực lượng đối lập vũ trang - những điều kiện cần để lật
đổ Tehran - là khó xảy ra. Do đó thay đổi chế độ trong ngắn hạn gần như
không thực tế.
CNN lưu ý ba kịch bản trên không loại trừ lẫn nhau.
CNN nhận định vai trò thực chất của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei
trong mối quan hệ với lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran vẫn còn nhiều điều
chưa rõ ràng.
Về dài hạn, Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể suy yếu
dần và người dân đứng lên giành chính quyền. Tehran cũng có thể tiếp tục
các cuộc tấn công trong khu vực nếu còn năng lực.
Dù kịch bản nào xảy ra, sự can dự của Mỹ với Iran nhiều khả năng vẫn tiếp diễn ngay cả khi xung đột chấm dứt.
*Lưu ý: Các
kịch bản được nêu trong bài viết này là phân tích của Đài CNN, phản ánh
góc nhìn của truyền thông phương Tây. Đây không phải quan điểm của tòa
soạn.
************
Iran cho tàu từ một số nước đi qua eo biển Hormuz
CÔNG KHẢI, TÂM DƯƠNG, TRẦN PHƯƠNG
14–18 minutes
Video ghi lại cảnh hỏa hoạn tại một kho chứa nhiên liệu ở Muharraq, Bahrain - Nguồn: CNN
Mỹ đã tấn công khoảng 6.000 mục tiêu ở Iran
Ngày 12-3, quân đội Mỹ cho biết đã tấn công khoảng 6.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran vào cuối tháng trước.
Trong
số các mục tiêu bị tấn công, có hơn 90 tàu của Iran, gồm khoảng 60 tàu
chiến và 30 tàu rải thủy lôi, theo Bộ Tư lệnh Mỹ, cơ quan chịu trách
nhiệm chỉ huy lực lượng Mỹ trong khu vực.
Các
nhân viên mặt đất của Không quân Mỹ chuẩn bị đạn dược tấn công cho máy
bay ném bom B-1 Lancer tại căn cứ không quân RAF Fairford ở tây nam nước
Anh ngày 12-3 - Ảnh: AFP
Iran cho tàu từ một số nước đi qua eo biển Hormuz
Thứ
trưởng Ngoại giao Majid Takht-Ravanchi của Iran thông báo Iran đã để
tàu thuyền từ một số nước đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến
đường thủy này vẫn bị đóng cửa trong suốt cuộc chiến với Mỹ và Israel.
"Một
số quốc gia đã liên hệ với chúng tôi về việc đi qua eo biển và chúng
tôi đã hợp tác với họ. Đối với Iran, chúng tôi cho rằng những quốc gia
tham gia vào cuộc tấn công không nên được hưởng lợi từ việc đi lại an
toàn qua eo biển Hormuz", Hãng tin AFP dẫn lời nhà ngoại giao Iran.
Thứ
trưởng Ngoại giao Majid Takht-Ravanchi cũng giải thích việc kiên quyết
đáp trả sau khi bị tấn công là để đảm bảo chiến tranh sẽ không quay lại.
"Chúng
tôi muốn thấy rằng chiến tranh sẽ không bị áp đặt lên Iran một lần nữa.
Khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái, sau 12 ngày đã có cái
gọi là lệnh ngừng bắn... nhưng sau tám hoặc chín tháng, họ tập hợp lại
và lại gây chiến", ông nói.
Mỹ chuyển một số hệ thống phòng không từ châu Âu sang Trung Đông
Tướng
Alex Grynkewich, chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ và Tư lệnh tối cao
Liên minh châu Âu, nói trong phiên điều trần trước Ủy ban quân sự Thượng
viện rằng ông đã sử dụng "một số khả năng phòng không của EUCOM để bảo
vệ một số đồng minh NATO của chúng ta" ở phía đông Địa Trung Hải.
"Vậy
là năng lực phòng không đã được chuyển đến Trung Đông do cuộc xung đột
này, đúng không?", Thượng nghị sĩ Angus King hỏi. "Vâng, hoàn toàn
đúng", ông Grynkewich trả lời.
Hỏa hoạn trên tàu sân bay Mỹ tham gia tấn công Iran
Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Mỹ đang được triển khai trong cuộc chiến với Iran - Ảnh: AFP
Bộ
Tư lệnh Hải quân trung tâm Mỹ thông báo vụ cháy trên tàu sân bay USS
Gerald R. Ford của Washington đang tham gia tấn công Iran được xác định
không phải do bị tấn công.
Hãng tin AFP dẫn thông báo cho biết vụ
hỏa hoạn làm hai thủy thủ bị thương nhưng không đe dọa đến tính mạng.
Nguyên nhân vụ cháy là hỏa hoạn trong phòng giặt đồ chính và "không liên
quan đến chiến đấu".
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói dầu sẽ 'khó' lên 200 USD/thùng
Ngày
12-3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng giá dầu khó có thể
đạt mức 200 USD/thùng, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran làm gián đoạn
giao thông qua eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
"Tôi
cho rằng điều đó khó xảy ra nhưng chúng tôi đang tập trung vào chiến
dịch quân sự và giải quyết vấn đề", ông Wright nói với Đài CNN khi được
hỏi về cảnh báo giá dầu có thể gấp đôi mức hiện nay nếu chiến tranh leo
thang hơn nữa.
Nhưng việc ông Wright sử dụng từ "khó xảy ra" có thể hiểu rằng kịch bản giá dầu tăng lên 200 USD/thùng vẫn có thể xảy ra.
Iran cảnh báo Trung Đông sẽ "chìm trong bóng tối" nếu Mỹ tấn công mạng lưới điện của Tehran
Đáp
trả những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tấn công
mạng lưới điện của Iran, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran,
ông Ali Larijani, nói rằng "toàn bộ khu vực sẽ chìm trong bóng tối" nếu
Washington dám làm điều đó.
"Ông Trump đã nói 'có thể phá hủy hệ
thống điện của Iran trong vòng một giờ'. Nếu họ làm vậy, toàn bộ khu vực
sẽ chìm trong bóng tối trong vòng chưa đầy nửa giờ và bóng tối sẽ là cơ
hội để truy lùng các binh sĩ Mỹ đang chạy trốn tìm nơi an toàn", ông
Larijani viết trên mạng xã hội X.
Trước đó, Tổng thống Mỹ nói rằng
Washington chưa tấn công các nhà máy sản xuất điện ở Iran nhưng sẽ tấn
công nếu Tehran tìm cách cắt đứt nguồn cung dầu toàn cầu.
Ông Trump: Ngăn chương trình hạt nhân của Iran quan trọng hơn giá dầu
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng giá dầu tăng sẽ giúp Mỹ kiếm nhiều tiền - Ảnh: AFP
Ngày
12-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng việc ngăn chặn Iran sở
hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn đối với ông so với việc kiểm soát giá
dầu.
"Mỹ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các nước
khác, vì vậy khi giá dầu tăng, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng,
điều quan trọng và đáng quan tâm hơn nhiều đối với tôi, với tư cách là
Tổng thống, là ngăn chặn chính quyền độc ác Iran sở hữu vũ khí hạt nhân
và phá hủy Trung Đông, và trên thực tế, cả thế giới", ông Trump viết
trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social.
Lãnh tụ tối cao Iran: Mỹ phải đóng cửa căn cứ ở Trung Đông hoặc bị tấn công
Ông Mojtaba Khamenei trong một lần xuất hiện tại Tehran năm 2019 - Ảnh: AP
Trong
thông điệp phát tối 12-3, giờ Việt Nam, ông Ayatollah Seyyed Mojtaba
Hosseini Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran tuyên bố rằng tất cả các căn
cứ của Mỹ trong khu vực cần phải đóng cửa ngay lập tức, nếu không sẽ bị
tấn công.
Ông cũng cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng
cửa để gây áp lực lên kẻ thù, Đài Al Jazeera dẫn thông điệp của ông
Khamenei.
Nhưng dù tiếp tục tấn công, lãnh tụ tối cao Iran khẳng
định sẽ chỉ nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực và tin rằng tình
hữu nghị với các nước láng giềng sẽ không bị ảnh hưởng.
Trước đó,
kênh Telegram chính thức của ông Mojtaba Khamenei cho biết: "Thông điệp
đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao của cuộc cách mạng
Hồi giáo, sẽ được phát hành trong vài phút nữa".
Thông điệp sẽ đề
cập đến "lãnh đạo tử vì đạo của cuộc cách mạng (tức cố lãnh tụ tối cao
Ali Khamenei - PV), vai trò và nhiệm vụ của nhân dân, lực lượng vũ
trang, các cơ quan hành pháp, mặt trận kháng chiến, cũng như các quốc
gia trong khu vực và việc đối phó với kẻ thù".
Trước đó, phía Iran
xác nhận ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong vụ tấn công ngày 28-2.
Cuộc tập kích của Mỹ và Israel hôm đó đã khiến 6 thành viên gia đình
ông thiệt mạng, bao gồm cả cha ông là ông Ali Khamenei.
Mỹ "chưa sẵn sàng" hộ tống tàu qua Hormuz
Bộ
trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 12-3 cho biết Hải quân Mỹ hiện
chưa thể hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
"Việc
đó sẽ sớm xảy ra nhưng hiện tại thì chưa thể. Chúng tôi đơn giản là chưa
sẵn sàng", ông nói trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC.
Bộ trưởng
cho biết các nguồn lực quân sự của Mỹ hiện đang tập trung vào những
nhiệm vụ khác: "Tất cả các nguồn lực quân sự của Mỹ hiện đang tập trung
vào việc phá hủy năng lực tấn công của Iran và ngành công nghiệp sản
xuất cung cấp các năng lực đó".
Khi được hỏi liệu Hải quân Mỹ có
thể bắt đầu hộ tống tàu thuyền qua eo biển vào cuối tháng này hay không,
ông Chris Wright cho rằng điều đó "có khả năng xảy ra".
Ông cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành, nhấn mạnh "quân đội Mỹ đang làm việc về vấn đề này".
Thương vong tại Lebanon tăng mạnh
Bộ
trưởng Thông tin Lebanon Paul Morcos cho biết số người thiệt mạng tại
nước này tính đến ngày 12-3 đã tăng lên 687 người, trong số đó có 98 trẻ
em và 15 nhân viên y tế, cứu hộ, cùng hàng chục người khác bị thương.
Lebanon
cùng ngày cũng đã triệu tập một đại diện từ đại sứ quán Iran tại Beirut
liên quan đến các cáo buộc về chiến dịch ở Lebanon có liên quan đến Lực
lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).
Nga kêu gọi Mỹ, Israel ngừng tấn công Iran
Lửa bốc lên trong cuộc không kích của Israel nhắm vào một khu vực ở ngoại ô Beirut - Ảnh: AFP
Theo
Al Jazeera, ngày 12-3, Nga đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Israel ngừng các
cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời thúc giục các bên trở lại con
đường đàm phán.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
cho biết Matxcơva đang thúc đẩy những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng
và đưa cuộc xung đột trở lại con đường ngoại giao.
Bà cảnh báo
tình hình nhân đạo tại nhiều khu vực đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng,
đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc trước sự leo thang liên tục của căng
thẳng trong khu vực.
IDF: Israel không kích cơ sở phát triển năng lực hạt nhân của Iran
Ảnh
vệ tinh ghi lại khung cảnh cơ sở Taleghan-2 sau cuộc không kích của
Israel ngày 12-3. Trên mái công trình xuất hiện ba hố bom lớn - dấu vết
được cho là từ các đòn tấn công chính xác nhằm vào cơ sở này - Ảnh: AFP
Lực
lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích
nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, nơi được cho là đóng vai trò quan
trọng trong việc phát triển các năng lực liên quan đến chế tạo vũ khí
hạt nhân.
Cơ sở nằm gần thủ đô Tehran, được quân đội Israel xác định là khu phức hợp Taleghan.
Theo
quân đội Israel, địa điểm này trong những năm gần đây đã được Iran sử
dụng để phát triển "các loại thuốc nổ tiên tiến và tiến hành những thí
nghiệm nhạy cảm" thuộc khuôn khổ AMAD Project - chương trình bị cáo buộc
nhằm bí mật thúc đẩy việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Khu phức
hợp Taleghan trước đó cũng từng trở thành mục tiêu của Israel vào tháng
10-2024, trong chiến dịch đáp trả sau khi Iran phóng tên lửa vào lãnh
thổ Israel. Tel Aviv cho biết các hoạt động trinh sát gần đây cho thấy Iran đã bắt đầu các bước khôi phục cơ sở này.
IDF
nhấn mạnh chính quyền Iran vẫn đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và phát
triển những năng lực cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo quân đội
Israel, cuộc không kích mới nhất nằm trong chuỗi chiến dịch nhằm tiếp
tục làm suy yếu tham vọng hạt nhân của Tehran.
Úc yêu cầu các nhà ngoại giao không thiết yếu rời khỏi Israel và UAE
Ngoại
trưởng Penny Wong ngày 12-3 cho biết Úc đã yêu cầu các nhà ngoại giao
"không thiết yếu" rời khỏi Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất (UAE) trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Tuy
nhiên, trên nền tảng X, ngoại trưởng khẳng định các quan chức thiết yếu
vẫn sẽ tiếp tục ở lại Israel và UAE để hỗ trợ công dân Úc khi cần thiết.
Thụy Sĩ đóng cửa đại sứ quán tại Tehran
Theo
CNN, ngày 12-3, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo nước này đã quyết định
tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Tehran trong bối cảnh căng thẳng tại
Trung Đông ngày càng leo thang.
Trong tuyên bố chính thức, Bộ
Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết "các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ, Israel
và Iran đã khiến tình hình an ninh tại khu vực trở nên đặc biệt phức
tạp, khiến sự an toàn của nhân viên tại đại sứ quán không còn được đảm
bảo".
Cơ quan này cũng xác nhận đại sứ Thụy Sĩ cùng toàn bộ nhân
viên còn lại của đại sứ quán đã rời khỏi Iran bằng đường bộ trong ngày
12-3 nhằm đảm bảo an toàn.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lebanon
Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - Ảnh: REUTERS
Theo
Times of Israel, ngày 12-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz
cảnh báo Lebanon rằng nếu nước này không ngăn chặn các cuộc tấn công từ
lực lượng Hezbollah, Israel sẽ buộc phải "tự kiểm soát khu vực và xử lý
tình hình".
Phát biểu tại cuộc họp với các sĩ quan cấp cao của Lực
lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Katz cho biết lực lượng Hezbollah đã
phóng nhiều loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel ngày 11-3. Đáp lại, IDF đã
tiến hành các đòn phản công vào khu vực Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam
Beirut, đồng thời tấn công nhiều mục tiêu của Hezbollah trên khắp
Lebanon.
Ông Katz cho biết Israel đã gửi thông điệp trực tiếp tới
Tổng thống Lebanon, nhấn mạnh nếu chính phủ nước này không thể kiểm soát
lãnh thổ và ngăn Hezbollah đe dọa các cộng đồng ở miền bắc Israel cũng
như phóng tên lửa qua biên giới, thì Israel sẽ "tự xử lý".
Bộ
trưởng cũng cho biết ông cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo
IDF chuẩn bị cho khả năng mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon, với
mục tiêu khôi phục sự an toàn và ổn định cho các cộng đồng dân cư ở miền
bắc Israel.
Chủ tịch Quốc hội Iran: "Không khoan nhượng" nếu Mỹ - Israel tấn công các đảo ở vịnh Ba Tư
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - Ảnh: AFP
Theo
Hãng tin AFP, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 12-3
cảnh báo Tehran sẽ "từ bỏ mọi kiềm chế" nếu Mỹ hoặc Israel tấn công bất
kỳ hòn đảo nào của Iran tại vịnh Ba Tư, trong bối cảnh căng thẳng Trung
Đông bước sang ngày thứ 13.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X,
ông Ghalibaf cứng rắn tuyên bố: "Bất kỳ hành động xâm lược nào nhằm vào
lãnh thổ các đảo của Iran sẽ phá vỡ mọi sự kiềm chế. Chúng tôi sẽ từ bỏ
mọi kiềm chế và khiến vịnh Ba Tư nhuộm máu của những kẻ xâm lược".
Tuy
vậy, ông không nêu rõ hòn đảo nào đang được nhắc tới. Trong khi đó, một
báo cáo gần đây của trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết
Washington đang cân nhắc đến phương án chiếm đảo Kharg khi xung đột tại
Trung Đông ngày càng leo thang.
Được biết, Kharg là cơ sở xuất
khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, nằm ngoài khơi bờ biển nước này tại
vịnh Ba Tư. Hòn đảo này đóng vai trò then chốt trong hoạt động xuất khẩu
dầu của Tehran.
Sân bay Kuwait bị nhiều drone tấn công
Theo kênh Al Jazeera, cơ quan hàng không dân dụng Kuwait cho biết sân bay quốc tế Kuwait bị nhiều máy bay không người lái (drone) tấn công vào ngày 12-3, gây thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh không phận Kuwait đang đóng cửa vì cuộc chiến với Iran. Hoạt động bay thương mại tại sân bay trước đó cũng đã tạm dừng.
Thông
báo được đưa ra không lâu sau khi Iran phát động một đợt tấn công trả
đũa mới nhằm vào các nguồn cung năng lượng trong khu vực, trong đó có
các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu nước ngoài tại vùng biển Iraq.
Ở
một diễn biến khác, tại Oman, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám
cháy tại các bồn chứa nhiên liệu, trong khi Bahrain cũng cho biết các
cuộc tấn công của Iran đã nhắm vào các bồn chứa nhiên liệu của nước này
vào rạng sáng cùng ngày, theo giờ địa phương.
Tehran miễn phí giao thông công cộng
Cùng
ngày, theo Hãng tin Tasnim, Thống đốc thủ đô Tehran (Iran) thông báo hệ
thống giao thông công cộng trong thành phố sẽ được miễn phí trong thời
gian chiến sự.
Chính sách này nhằm "hỗ trợ người dân và quản lý
việc tiêu thụ nhiên liệu" trong bối cảnh nguồn cung năng lượng đang
thiếu hụt và chi phí tăng vọt.
Israel kêu gọi cư dân ở Lebanon "sơ tán khẩn cấp"
Quân
đội Israel ngày 12-3 tiếp tục phát cảnh báo yêu cầu một số cư dân tại
làng Douris, thuộc thung lũng Bekaa ở miền đông Lebanon "sơ tán ngay lập
tức".
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Israel cho biết họ dự định tiến hành không kích nhằm vào cái mà họ gọi là "cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah" tại khu vực này.
Trước
đó, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào các thị trấn Rashaf và
Yater ở miền nam Lebanon, cũng như vùng ngoại ô thị trấn Qantara.
Đáng chú ý, quân đội Israel tuyên bố đã phát động một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Iran.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?