Tin tức thế giới 13-9: Mỹ buộc 100 tàu gần Iran đổi hướng
BÌNH AN
7–9 minutes
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026 - Ảnh: AFP
Ông Modi và ông Tập gặp nhau, cam kết giải quyết vấn đề biên giới
Ngày 12-9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hợp tác hướng tới giải quyết vấn đề biên giới tranh chấp giữa hai nước, theo Hãng tin AFP
Thông tin trên Bộ Ngoại giao Ấn Độ công bố sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Chuyến thăm New Delhi của ông Tập để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông kể từ năm 2019.
"Dù hai nước chúng ta khác nhau trên nhiều phương diện, hai bên hoàn toàn có khả năng phát huy thế mạnh của nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đạt thành công và cùng tiến lên" - ông Tập nói khi gặp ông Modi.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông tin "hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ cam kết hướng tới một giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận đối với vấn đề biên giới".
Ông Modi "nhấn mạnh hai bên cần tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung hiện có về các vấn đề liên quan biên giới".
Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra 6 năm sau cuộc đụng độ quân sự đẫm máu dọc khu vực biên giới tranh chấp Trung - Ấn. Quan hệ hai nước kể từ đó từng bước được cải thiện thông qua việc nối lại các chuyến bay, cấp thị thực và các cuộc tiếp xúc cấp cao.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt 151 tỉ USD trong năm tài chính 2025 - 2026, theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ.
"Cả hai bên nên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác tài chính quy mô lớn và chất lượng cao, thúc đẩy một trật tự toàn cầu bình đẳng và bền vững, đồng thời thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế cởi mở và toàn diện" - ông Tập nói.
Điện Kremlin bác khả năng ông Putin gặp ông Zelensky tại Mỹ
Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 12-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Miami (Mỹ) để đàm phán về việc chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, Điện Kremlin ngay lập tức bác bỏ khả năng này.
"Điều đó là không thể" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Hãng tin AFP tại New Delhi hôm 12-9, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Matxcơva rằng cuộc gặp chỉ có thể diễn ra tại thủ đô Nga.
Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15-12-2026. Đến nay chưa có thông tin xác nhận ông Putin tham dự hay không.
Khi được hỏi Điện Kremlin có đang cân nhắc một địa điểm khác để gặp ông Zelensky hay không, ông Peskov đáp: "Chúng tôi sẵn sàng gặp ông ấy tại Matxcơva".
Tiếng nổ vang lên ngoài khơi đảo Qeshm, miền nam Iran
Truyền thông Iran tường thuật tiếng nổ đã vang lên ngoài khơi một hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz, song chưa rõ nguồn gốc.
"Hai tiếng nổ đã được nghe thấy trên đảo Qeshm vài phút trước, phát ra từ hướng biển" - Hãng thông tấn IRNA đưa tin ngày 12-9.
Trong những tuần gần đây, Iran đã nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, cũng như căn cứ Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iran.
Mỹ cũng đã nhắm mục tiêu vào những tàu tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa mà nước này áp đặt nhằm ngăn các tàu ra vào cảng Iran.
Quân đội Mỹ buộc 100 tàu chuyển hướng trong 2 tháng phong tỏa các cảng Iran
Ảnh được Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ chia sẻ trên nền tảng X ngày 12-9-2026, cho thấy trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống tàu đổ bộ tấn công USS Boxer - Ảnh: CENTCOM
Ngày 12-9, quân đội Mỹ thông báo họ đã buộc 100 tàu thương mại đổi hướng trong 60 ngày qua khi nối lại lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng Iran.
"Không có tàu nào vượt qua được lệnh phong tỏa mà không được lực lượng Mỹ cho phép. Các quân nhân Mỹ vẫn tập trung cao độ vào nhiệm vụ này" - Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định trên nền tảng X.
Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tấn công Tehran hồi cuối tháng 2. Sau đó, Mỹ tìm cách ngăn tàu thuyền ra vào các cảng Iran nhằm cắt nguồn thu của Tehran.
1.400 người rời Yemen sang Djibouti vì giao tranh
Ngày 12-9, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Djibouti Ilyas Moussa Dawaleh thông tin khoảng 1.400 người đã rời Yemen sang Djibouti do giao tranh giữa lực lượng chính phủ và nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn.
Các tay súng Houthi kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, gồm cả thủ đô Sanaa và thành phố cảng Hodeida ở phía tây. Chỉ trong vài ngày, lực lượng này đã tiến dọc bờ biển và kiểm soát thành phố cảng Mokha vào hôm 10-9.
"1.400 người tị nạn từ Yemen đã đến Djibouti chỉ trong 24 giờ" - ông Ilyas Moussa Dawaleh viết trên nền tảng X.
Nằm đối diện Yemen ở khu vực Sừng châu Phi, Djibouti, một quốc gia nhỏ bé, giáp eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ từ vịnh Aden vào Biển Đỏ.
Cháy viện dưỡng lão ở Chile, 16 người chết
Ngày 12-9, chính quyền địa phương cho biết hỏa hoạn tại một viện dưỡng lão ở Chile, nơi trước đây từng vi phạm các quy định, đã khiến 16 người cao tuổi thiệt mạng và những người khác phải nhập viện.
Theo Hãng tin AFP, đám cháy bùng phát vào tối 11-9 tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi một tầng ở vùng Araucania, cách thủ đô Santiago 640km về phía nam, sau đó được dập tắt vào sáng sớm 12-9.
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn bốc lên phía trên tòa nhà trong màn đêm, trong khi một xe cứu hỏa phun nước để dập lửa.
"Chúng tôi đau buồn và bàng hoàng trước cái chết của 16 người cao tuổi trong thảm kịch này" - chính quyền thành phố Pitrufquen chia sẻ.
Tổng cộng có 26 người cao tuổi ở viện dưỡng lão. 10 người sống sót đã được đưa đến bệnh viện địa phương.
Lãnh đạo trồng cây
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trồng cây tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026 - Ảnh: AFP
*******
TIN TỔNG HỢP - RFI
RFI
(Reuters) – Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo. Trong thông cáo ngày 12/09/2026, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS), cho biết các tên lửa đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút, và đã bay được khoảng 250 km ngoài khơi phía đông Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ theo dõi sát vụ việc, và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các tên lửa được phóng đi.
(AFP) – Yemen : Phe Houthis sử dụng trí tuệ nhân tạo Anthropic Claude để phát triển vũ khí dẫn đường. Tập đoàn công nghệ Mỹ Anthropic ngày 11/09/2026, cho biết một nhóm « tác nhân có dụng ý xấu đóng ở phía bắc Yemen đã tiến hành ba chương trình phát triển vũ khí », gồm một loại tên lửa dẫn đường sử dụng máy tính điều khiển chuyến bay giống như điện thoại thông minh có khả năng tự hành, một loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn đến hơn 2000 km và một tên lửa « kiểu lượn siêu thanh ». Nhóm người này đã sử dụng Claude để để giả mạo một nhóm kỹ sư chuyên về phần mềm dẫn đường, điều hướng và điều khiển cho vũ khí bay. Anthropic cho biết nhóm này đã thực hiện một vụ thử nhưng thất bại. Cũng theo tập đoàn Mỹ, nhiều tài khoản đã bị chặn ngay khi phát hiện các hoạt động bất hợp pháp.
(Reuters) – Trump tuyên bố ủng hộ Trung Quốc mở xưởng lắp ráp ô tô tại Mỹ. Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày 11/09/2026, tổng thống Mỹ cho biết, « nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp xe ô tô, tôi sẽ OK với ý kiến này ». Ông nói tiếp rằng « Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ ». Tổng thống Mỹ khẳng định ông « không muốn các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lắp ráp xe ở Mêhicô để rồi bán sang Mỹ ».
(AFP) – Tổng thống Trump muốn đưa các tượng George Washington vào bảo tàng Lịch sử Mỹ. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/09/2026, tổng thống Mỹ đề nghị đặt các bức tượng George Washington to lớn, cao từ 3 đến 9 mét tại bảo tàng Lịch sử Mỹ ở Washington. Ông Trump còn muốn tổ chức một cuộc triển lãm kéo dài trong 5 năm, tức đến tận ngày 22/02/2032, ngày kỷ niệm 300 năm ngày sinh vị tổng thống Mỹ đầu tiên, nhằm tôn vinh « cuộc đời và di sản » của ông. Năm 2025, Donald Trump lên án Viện Smithsonian, quần thể các bảo tàng Mỹ, đã thể hiện một hình ảnh « kinh khủng » về nước Mỹ. Trong một báo cáo dài 162 trang, Nhà Trắng chỉ trích Viện Smithsonian, đã bôi nhọ « người Mỹ da trắng, đàn ông và người theo Cơ đốc giáo ».
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
(AFP) - Pháp : Tai nạn xe lửa tại vùng Normandie có khả năng là do hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandie, miền tây bắc nước Pháp vào tối qua, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, sau khi một đoạn đường ray được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở 188 hành khách đi qua, ở khu vực gần thị trấn Cléon (tỉnh Seine-Maritime). Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai, huy động 130 lính cứu hỏa, 5 đội y tế và 80 phương tiện.
****************
Khủng bố 11/09/2021 : CIA giải mật các tài liệu liên quan đến Al Qaeda - RFI
Ngày 11/09/2026, đúng 25 năm sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng Chín năm 2001, cơ quan tình báo MỹCIA đã giải mật hơn 70 bản ghi nhớ tình báo của tổng thống liên quan đến tổ chức khủng bố Al Qaeda và lãnh đạo Oussama Ben Laden.
Khói bốc lên từ tháp đôi sau khi bị hai máy bay tấn công ngày 11/09/2001, New York, Hoa Kỳ. Getty Images via AFP - ROBERT GIROUX
Quảng cáo
Trong thông cáo, cơ quan CIA khẳng định việc công bố này mang lại « sự minh bạch chưa từng có về hồ sơ tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ, bao gồm cả những năm trước và những ngày tiếp theo một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ ».
Những tài liệu này « ghi lại lịch sử về sự hiểu biết thay đổi liên tục về Al Qaeda từ các nhà phân tích của CIA cũng như nỗ lực của họ để làm sáng tỏ các kế hoạch tấn công khủng bố của Ben Laden, bất chấp thông tin ít ỏi, mơ hồ và không hoàn hảo ».
Theo AFP, một trong số các ghi nhớ, đề ngày 10/09/1989, cảnh báo về khả năng Al Qaeda « rất có thể cho đâm một máy bay chứa đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ ». Một ghi chú khác ngày 04/12/1998, nêu rằng Oussama Ben Laden và « các cộng sự đang chuẩn bị tấn công khủng bố Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển hướng một máy bay ».
Quảng cáo
Ngày 11/09/2001, Hoa Kỳ đã là mục tiêu của bốn vụ tấn công khủng bố tự sát có phối hợp, do 19 thành viên của Al Qaeda thực hiện, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.
*********
Arab Saudi đóng đường ống dẫn dầu chủ chốt vì UAV tập kích
Arab Saudi đóng đường ống Đông - Tây, đang được dùng làm tuyến xuất khẩu dầu thay thế cho Hormuz, sau khi bị "UAV từ Iraq" tập kích.
Bộ Năng lượng Arab Saudi hôm 11/9 thông báo đường ống Đông - Tây đã hứng chịu một số cuộc tấn công trước đó một ngày và được đóng lại "như biện pháp phòng ngừa".
Bộ Ngoại giao Arab Saudi cho biết đường ống bị tập kích bởi một số máy bay không người lái (UAV) phóng từ Iraq, gây ra thiệt hại về vật chất cũng như làm một số người bị thương.
"Chúng tôi đã chọn không đáp trả ở giai đoạn này để ủng hộ nỗ lực của chính phủ Iraq, do Thủ tướng Ali al-Zaidi đề nghị trao cho họ cơ hội thực hiện những biện pháp cần thiết để ngăn chặn các đòn tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iraq nhằm vào Arab Saudi và các quốc gia láng giềng", thông báo có đoạn.
Trước
Sau
Trượt để xem ảnhẢnh vệ tinh chụp trạm bơm gần Al Mesbaah, Arab Saudi hôm 15/2 và 11/9. Ảnh: Airbus, Planet Labs
Chính phủ Iraq lên án những đòn tấn công, thêm rằng họ đã ra lệnh mở cuộc điều tra khẩn cấp đối với những người chịu trách nhiệm và sẽ không cho phép lãnh thổ, không phận của mình được sử dụng để tiến hành các cuộc tập kích vào nước láng giềng.
Chỉ huy phụ trách tỉnh miền nam Maysan của Iraq đã bị cách chức sau khi đòn tấn công nhằm vào Arab Saudi được xác nhận là "xuất phát từ một địa điểm nằm ở tỉnh này", theo Văn phòng Thủ tướng Iraq.
Bên gây ra cuộc tập kích không được đề cập, song các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq từng sử dụng UAV để nhắm mục tiêu Arab Saudi trong quá khứ, theo Behnam Ben Taleblu, giám đốc cấp cao về chương trình Iran tại Quỹ Phòng vệ Dân chủ (FDD) có trụ sở tại Mỹ.
Ông cho rằng những nhóm này có thể đã một lần nữa tấn công Arab Saudi, trong khuôn khổ chiến lược của Iran nhằm sử dụng lực lượng ủy nhiệm để ép các quốc gia Arab chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực.
Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng các trạm bơm ở cạnh đường ống Đông - Tây đã bị đánh trúng. Ảnh vệ tinh chụp hôm 11/9 cho thấy một trạm bơm bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn. Trong ảnh chụp trước đó một ngày, có đám cháy nhỏ xảy ra tại một trạm bơm khác, khiến khói đen dày đặc bốc lên.
Đám cháy tại trạm bơm gần Al Dhekra, Arab Saudi trong ảnh vệ tinh chụp hôm 10/9. Ảnh: Planet Labs
Chưa rõ quá trình sửa chữa hệ thống đường ống sẽ kéo dài bao lâu. CNN dẫn lời giới chức Mỹ và các chuyên gia cho biết sửa chữa trạm bơm có thể ít khó khăn hơn so với khắc phục thiệt hại nghiêm trọng ở chính đường ống.
Arab Saudi đang sử dụng đường ống Đông - Tây dẫn tới cảng Yanbu giáp biển Đỏ để thay thế eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa. Nước này vận chuyển 4-5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày qua tuyến đường trên trong những tháng gần đây, tương đương 4-5% nguồn cung toàn cầu.
Đường ống Đông - Tây bị tập kích cho thấy năng lực xuất khẩu dầu của Arab Saudi đang ngày càng bị đe dọa, trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc.
Đòn đánh diễn ra giữa lúc lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen đã chiếm được đảo chiến lược Perim ở eo biển Bab al-Mandeb, qua đó siết chặt kiểm soát với khu vực được ví như "yết hầu biển Đỏ" và gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng thế giới.
Vị trí Iraq và Arab Saudi. Đồ họa: Guardian
Phạm Giang (Theo CNN, AFP, Reuters)
******
Đảng Cộng hòa chia rẽ trước lời hứa phát 5.000 USD của ông Trump
Ông Trump hứa phát 5.000 USD cho mỗi người Mỹ trưởng thành khiến đảng Cộng hòa chia rẽ, với nhiều nghị sĩ nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch.
Tổng thống Donald Trump ngày 9/9 cam kết tặng 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 và vẫn giữ thế đa số tại lưỡng viện. Ông mô tả đây giống như khoản cổ tức người dân nhận được từ những thành tựu của kinh tế Mỹ. Điều kiện duy nhất đặt ra là khoản tiền đó phải được sử dụng tại Mỹ.
Nếu ông Trump thực sự có thể thực hiện lời hứa, với khoảng 270 triệu người Mỹ trưởng thành, ý tưởng sẽ tiêu tốn khoảng 1.300 tỷ USD và cần được quốc hội phê chuẩn.
Tuyên bố lập tức gây chia rẽ quan điểm trong nội bộ đảng Cộng hòa. Một số nghị sĩ phản đối ý tưởng, đặc biệt là trong nhóm có quan điểm cứng rắn về tài chính, trong khi các đồng minh của Tổng thống Trump tìm cách lý giải và bảo vệ quan điểm.
"Việc khiến người dân phụ thuộc vào chính phủ là điều tai hại, bởi nó bào mòn tinh thần tự lực dưới bất kỳ hình thức nào", hạ nghị sĩ Chip Roy viết trên X.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Dallas, Texas ngày 10/9. Ảnh: AFP
Cựu hạ nghị sĩ Bob Good, từng là chủ tịch nhóm Freedom Caucus gồm các thành viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện, gọi hứa hẹn của ông Trump về bản chất là "kế hoạch dùng tiền để mua phiếu".
Marc Short, cựu giám đốc phụ trách hoạt động lập pháp của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu, cho rằng cam kết mới nhất cho thấy Nhà Trắng đang xa rời "trách nhiệm tài khóa và nguyên tắc kinh tế bảo thủ".
"Tổng thống luôn biết cách tạo sự chú ý, và với sân khấu của một hội nghị như thế này, ông ấy thường sẽ đưa ra một thông điệp nào đó", ông Short nói.
Đề xuất này cũng đặt ra nhiều vấn đề về kinh tế, khiến khả năng được triển khai thực tế vẫn rất khó. Theo ít nhất hai ước tính, kế hoạch có thể khiến ngân sách liên bang tăng thêm 1.200 tỷ USD thâm hụt, trong bối cảnh nợ công Mỹ đang không ngừng gia tăng.
"Tôi muốn biết họ định lấy tiền từ đâu để chi trả, khi tính sơ bộ cũng sẽ lên tới hơn 1.000 tỷ USD", nghị sĩ Roy nói.
Theo Politico, các lãnh đạo phe Cộng hòa không biết trước cam kết này. "Điều duy nhất tôi biết là ông ấy luôn có ý tưởng về một khoản cổ tức, để tất cả người Mỹ có thể cùng hưởng thành quả của nước Mỹ", phó lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Tom Emmer nói. "Nhưng còn về thông báo hôm 9/9, tôi cũng bất ngờ như mọi người mà thôi. Khi nghe ông ấy nêu ý tưởng, tôi chỉ nghĩ 'chà, thật là thú vị'".
Chủ tịch Ủy ban Vận động tranh cử Hạ viện của đảng Cộng hòa (NRCC) Richard Hudson cho biết ông muốn trao đổi với Tổng thống Trump và tìm hiểu thêm thông tin trước khi đưa ra bình luận.
Nghị sĩ Hudson gọi ý tưởng này là "đầy hứa hẹn", nhưng không cho biết bộ phận vận động tranh cử của đảng Cộng hòa tại Hạ viện có đưa lời hứa này vào các quảng cáo dành cho những ứng viên ở các bang chiến trường trong bầu cử giữa kỳ hay không.
Khi được hỏi về khả năng đề xuất được quốc hội thông qua, ông Hudson trả lời rằng "không phải trong khóa này, bởi các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện sẽ không bao giờ thông qua".
Một số nghị sĩ Cộng hòa còn lo ngại động thái của ông Trump sẽ làm chệch hướng thông điệp mà họ đã dày công xây dựng về những lợi ích kinh tế từ gói cắt giảm thuế lớn. Theo 5 nghị sĩ Cộng hòa cấp cao, những lợi ích này phần lớn đã bị chiến sự với Iran và chính sách thuế quan làm lu mờ.
"Động thái này có vẻ như một nước cờ quẫn bách", một nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện nói.
Tuy nhiên, không phải ai cũng phản đối ý tưởng của ông Trump. Phó Tổng thống JD Vance bảo vệ đề xuất của ông Trump trên Fox News, cho rằng mục tiêu là "hỗ trợ tầng lớp trung lưu Mỹ".
Thượng nghị sĩ Ted Cruz gọi khoản tiền này là "động lực khuyến khích làm việc", trong khi thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno cho biết ông sẽ soạn một dự luật để "cổ tức Trump được thông qua ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ".
Amy Natoce, phát ngôn viên của thượng nghị sĩ Jon Husted đang tái tranh cử vào tháng 11, cho biết họ đã liên hệ với Nhà Trắng để tìm hiểu thêm về đề xuất và cách thức triển khai. Natoce thêm rằng "đưa tiền trực tiếp trở lại túi của những người dân Ohio chăm chỉ phù hợp với các ưu tiên của Jon Husted".
Ông Emmer bác bỏ chỉ trích cho rằng khoản tiền này là "một hình thức mua chuộc", nói rằng ông Trump muốn người Mỹ "cùng hưởng thành quả" của đất nước. Ông bày tỏ tin tưởng đảng Cộng hòa có thể thực hiện lời hứa của ông Trump sau bầu cử.
"Về cơ bản, đảng Cộng hòa đang thực sự đưa tiền cho người dân, trong khi đảng Dân chủ muốn lấy đi mọi thứ. Sự lựa chọn không thể rõ ràng hơn", Matthew Boyle, trưởng văn phòng trang tin bảo thủ Breitbart News tại Washington, nói.
Khán giả tại Trung tâm American Airlines, nơi tổ chức Hội nghị giữa kỳ của đảng Cộng hòa tại Dallas, Texas ngày 10/9. Ảnh: AFP
Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump đề xuất chia "cổ tức" cho người dân Mỹ. Ông nhiều lần đưa ra ý tưởng phát khoản tiền 2.000 USD từ nguồn thu thuế quan, cũng như khoản 5.000 USD từ Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). Cả hai kế hoạch đều chưa được triển khai.
Tổng thống Trump tháng 12/2025 gửi khoản tiền 1.776 USD cho tất cả quân nhân Mỹ, động thái được ông nhắc lại khi công bố lời hứa mới tối 9/9. Ngày 10/9, ông tiếp tục đưa ra một đề xuất khác, phát khoản hoàn tiền 500 USD cho khoảng 1 triệu người tham gia chương trình Obamacare tại 30 bang.
"Kinh tế Mỹ đang rất tốt. Chúng ta đã thu hàng nghìn tỷ USD từ thuế quan và có hơn 20.000 tỷ USD đầu tư vào các nhà máy, dự án trong nước. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là một chính sách tốt, với điều kiện người dân chi số tiền đó tại Mỹ thay vì ở nước ngoài. Đây sẽ là nguồn lực lớn cho nền kinh tế", ông Trump nói.
Như Tâm (Theo AFP, The Hill, Politico)
***
Đường ống dẫn dầu quan trọng của Ảrập Xêút bị tấn công
Hoài Linh
~4 minutes
Hãng thông tấn CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm rõ thông tin về vụ việc cho biết theo đánh giá ban đầu của Washington, các trạm bơm nằm gần tuyến đường ống Đông - Tây đã bị tấn công. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một trạm bị thiệt hại nghiêm trọng do hỏa hoạn, trong khi đám cháy lớn kèm cột khói đen dày đặc xảy ra tại một trạm khác.
Một quan chức Mỹ cho hay UAV xuất phát từ Iraq đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, theo CNN, hiện chưa rõ lực lượng nào đứng sau hành động trên và liệu đường ống có bị hư hại trực tiếp hay không.
Đường ống Đông - Tây vận chuyển dầu thô từ khu vực sản xuất dầu ở miền Đông Ảrập Xêút tới cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này cho phép Ảrập Xêút xuất khẩu dầu mà không cần vận chuyển qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới.
Bộ Năng lượng Ảrập Xêút cho hay các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để bảo vệ đường ống và đánh giá mức độ an toàn sau các vụ tấn công. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao nước này thông báo Riyadh đã quyết định tạm thời không đáp trả nhằm tạo điều kiện cho chính phủ Iraq thực hiện các biện pháp ngăn chặn những vụ tập kích xuất phát từ lãnh thổ nước này.
Đường ống dẫn dầu. Ảnh: oilandgasadvancement
Sản lượng dầu thô của Ảrập Xêút giảm mạnh xuống 6,24 triệu thùng/ngày trong tháng 8, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 1990, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran kéo dài tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy năng lượng tại Trung Đông.
Theo báo cáo công bố ngày 11/9 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Ảrập Xêút cho hay sản lượng dầu thô trong tháng 8 giảm khoảng 1,9 triệu thùng/ngày so với mức 8,1 triệu thùng/ngày trong tháng 7.
Sản lượng của Ảrập Xêút từng ở mức 7,1 triệu thùng/ngày trong tháng 6, rồi phục hồi mạnh lên 8,1 triệu thùng/ngày vào tháng 7. Tuy nhiên, đà phục hồi này đã đảo chiều trong tháng 8.
Sự sụt giảm cho thấy tác động của cuộc xung đột Mỹ - Iran đang lan rộng ra ngoài khu vực giao tranh trực tiếp, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng ở cả Vịnh Ba Tư và các tuyến xuất khẩu thay thế qua Biển Đỏ.
Ảrập Xêút phụ thuộc nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ở phía tây, đặc biệt là cảng Yanbu trên Biển Đỏ khi tình hình bất ổn quanh eo biển Hormuz gây khó khăn cho các tuyến vận tải truyền thống qua Vùng Vịnh.
Tuy nhiên, tuyến đường thay thế này cũng chịu sức ép ngày càng lớn sau khi lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với Ảrập Xêút hôm 20/7, coi đây là một mặt trận mới trong cuộc xung đột liên quan đến Iran và Mỹ.
Tin tức thế giới 13-9: Mỹ buộc 100 tàu gần Iran đổi hướng
BÌNH AN
7–9 minutes
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026 - Ảnh: AFP
Ông Modi và ông Tập gặp nhau, cam kết giải quyết vấn đề biên giới
Ngày 12-9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hợp tác hướng tới giải quyết vấn đề biên giới tranh chấp giữa hai nước, theo Hãng tin AFP
Thông tin trên Bộ Ngoại giao Ấn Độ công bố sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Chuyến thăm New Delhi của ông Tập để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông kể từ năm 2019.
"Dù hai nước chúng ta khác nhau trên nhiều phương diện, hai bên hoàn toàn có khả năng phát huy thế mạnh của nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đạt thành công và cùng tiến lên" - ông Tập nói khi gặp ông Modi.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông tin "hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ cam kết hướng tới một giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận đối với vấn đề biên giới".
Ông Modi "nhấn mạnh hai bên cần tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung hiện có về các vấn đề liên quan biên giới".
Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra 6 năm sau cuộc đụng độ quân sự đẫm máu dọc khu vực biên giới tranh chấp Trung - Ấn. Quan hệ hai nước kể từ đó từng bước được cải thiện thông qua việc nối lại các chuyến bay, cấp thị thực và các cuộc tiếp xúc cấp cao.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt 151 tỉ USD trong năm tài chính 2025 - 2026, theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ.
"Cả hai bên nên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác tài chính quy mô lớn và chất lượng cao, thúc đẩy một trật tự toàn cầu bình đẳng và bền vững, đồng thời thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế cởi mở và toàn diện" - ông Tập nói.
Điện Kremlin bác khả năng ông Putin gặp ông Zelensky tại Mỹ
Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 12-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Miami (Mỹ) để đàm phán về việc chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, Điện Kremlin ngay lập tức bác bỏ khả năng này.
"Điều đó là không thể" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Hãng tin AFP tại New Delhi hôm 12-9, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Matxcơva rằng cuộc gặp chỉ có thể diễn ra tại thủ đô Nga.
Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15-12-2026. Đến nay chưa có thông tin xác nhận ông Putin tham dự hay không.
Khi được hỏi Điện Kremlin có đang cân nhắc một địa điểm khác để gặp ông Zelensky hay không, ông Peskov đáp: "Chúng tôi sẵn sàng gặp ông ấy tại Matxcơva".
Tiếng nổ vang lên ngoài khơi đảo Qeshm, miền nam Iran
Truyền thông Iran tường thuật tiếng nổ đã vang lên ngoài khơi một hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz, song chưa rõ nguồn gốc.
"Hai tiếng nổ đã được nghe thấy trên đảo Qeshm vài phút trước, phát ra từ hướng biển" - Hãng thông tấn IRNA đưa tin ngày 12-9.
Trong những tuần gần đây, Iran đã nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, cũng như căn cứ Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iran.
Mỹ cũng đã nhắm mục tiêu vào những tàu tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa mà nước này áp đặt nhằm ngăn các tàu ra vào cảng Iran.
Quân đội Mỹ buộc 100 tàu chuyển hướng trong 2 tháng phong tỏa các cảng Iran
Ảnh được Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ chia sẻ trên nền tảng X ngày 12-9-2026, cho thấy trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống tàu đổ bộ tấn công USS Boxer - Ảnh: CENTCOM
Ngày 12-9, quân đội Mỹ thông báo họ đã buộc 100 tàu thương mại đổi hướng trong 60 ngày qua khi nối lại lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng Iran.
"Không có tàu nào vượt qua được lệnh phong tỏa mà không được lực lượng Mỹ cho phép. Các quân nhân Mỹ vẫn tập trung cao độ vào nhiệm vụ này" - Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định trên nền tảng X.
Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tấn công Tehran hồi cuối tháng 2. Sau đó, Mỹ tìm cách ngăn tàu thuyền ra vào các cảng Iran nhằm cắt nguồn thu của Tehran.
1.400 người rời Yemen sang Djibouti vì giao tranh
Ngày 12-9, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Djibouti Ilyas Moussa Dawaleh thông tin khoảng 1.400 người đã rời Yemen sang Djibouti do giao tranh giữa lực lượng chính phủ và nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn.
Các tay súng Houthi kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, gồm cả thủ đô Sanaa và thành phố cảng Hodeida ở phía tây. Chỉ trong vài ngày, lực lượng này đã tiến dọc bờ biển và kiểm soát thành phố cảng Mokha vào hôm 10-9.
"1.400 người tị nạn từ Yemen đã đến Djibouti chỉ trong 24 giờ" - ông Ilyas Moussa Dawaleh viết trên nền tảng X.
Nằm đối diện Yemen ở khu vực Sừng châu Phi, Djibouti, một quốc gia nhỏ bé, giáp eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ từ vịnh Aden vào Biển Đỏ.
Cháy viện dưỡng lão ở Chile, 16 người chết
Ngày 12-9, chính quyền địa phương cho biết hỏa hoạn tại một viện dưỡng lão ở Chile, nơi trước đây từng vi phạm các quy định, đã khiến 16 người cao tuổi thiệt mạng và những người khác phải nhập viện.
Theo Hãng tin AFP, đám cháy bùng phát vào tối 11-9 tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi một tầng ở vùng Araucania, cách thủ đô Santiago 640km về phía nam, sau đó được dập tắt vào sáng sớm 12-9.
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn bốc lên phía trên tòa nhà trong màn đêm, trong khi một xe cứu hỏa phun nước để dập lửa.
"Chúng tôi đau buồn và bàng hoàng trước cái chết của 16 người cao tuổi trong thảm kịch này" - chính quyền thành phố Pitrufquen chia sẻ.
Tổng cộng có 26 người cao tuổi ở viện dưỡng lão. 10 người sống sót đã được đưa đến bệnh viện địa phương.
Lãnh đạo trồng cây
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trồng cây tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026 - Ảnh: AFP
*******
TIN TỔNG HỢP - RFI
RFI
(Reuters) – Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo. Trong thông cáo ngày 12/09/2026, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS), cho biết các tên lửa đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút, và đã bay được khoảng 250 km ngoài khơi phía đông Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ theo dõi sát vụ việc, và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các tên lửa được phóng đi.
(AFP) – Yemen : Phe Houthis sử dụng trí tuệ nhân tạo Anthropic Claude để phát triển vũ khí dẫn đường. Tập đoàn công nghệ Mỹ Anthropic ngày 11/09/2026, cho biết một nhóm « tác nhân có dụng ý xấu đóng ở phía bắc Yemen đã tiến hành ba chương trình phát triển vũ khí », gồm một loại tên lửa dẫn đường sử dụng máy tính điều khiển chuyến bay giống như điện thoại thông minh có khả năng tự hành, một loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn đến hơn 2000 km và một tên lửa « kiểu lượn siêu thanh ». Nhóm người này đã sử dụng Claude để để giả mạo một nhóm kỹ sư chuyên về phần mềm dẫn đường, điều hướng và điều khiển cho vũ khí bay. Anthropic cho biết nhóm này đã thực hiện một vụ thử nhưng thất bại. Cũng theo tập đoàn Mỹ, nhiều tài khoản đã bị chặn ngay khi phát hiện các hoạt động bất hợp pháp.
(Reuters) – Trump tuyên bố ủng hộ Trung Quốc mở xưởng lắp ráp ô tô tại Mỹ. Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày 11/09/2026, tổng thống Mỹ cho biết, « nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp xe ô tô, tôi sẽ OK với ý kiến này ». Ông nói tiếp rằng « Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ ». Tổng thống Mỹ khẳng định ông « không muốn các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lắp ráp xe ở Mêhicô để rồi bán sang Mỹ ».
(AFP) – Tổng thống Trump muốn đưa các tượng George Washington vào bảo tàng Lịch sử Mỹ. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/09/2026, tổng thống Mỹ đề nghị đặt các bức tượng George Washington to lớn, cao từ 3 đến 9 mét tại bảo tàng Lịch sử Mỹ ở Washington. Ông Trump còn muốn tổ chức một cuộc triển lãm kéo dài trong 5 năm, tức đến tận ngày 22/02/2032, ngày kỷ niệm 300 năm ngày sinh vị tổng thống Mỹ đầu tiên, nhằm tôn vinh « cuộc đời và di sản » của ông. Năm 2025, Donald Trump lên án Viện Smithsonian, quần thể các bảo tàng Mỹ, đã thể hiện một hình ảnh « kinh khủng » về nước Mỹ. Trong một báo cáo dài 162 trang, Nhà Trắng chỉ trích Viện Smithsonian, đã bôi nhọ « người Mỹ da trắng, đàn ông và người theo Cơ đốc giáo ».
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
(AFP) - Pháp : Tai nạn xe lửa tại vùng Normandie có khả năng là do hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandie, miền tây bắc nước Pháp vào tối qua, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, sau khi một đoạn đường ray được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở 188 hành khách đi qua, ở khu vực gần thị trấn Cléon (tỉnh Seine-Maritime). Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai, huy động 130 lính cứu hỏa, 5 đội y tế và 80 phương tiện.
****************
Khủng bố 11/09/2021 : CIA giải mật các tài liệu liên quan đến Al Qaeda - RFI
Ngày 11/09/2026, đúng 25 năm sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng Chín năm 2001, cơ quan tình báo MỹCIA đã giải mật hơn 70 bản ghi nhớ tình báo của tổng thống liên quan đến tổ chức khủng bố Al Qaeda và lãnh đạo Oussama Ben Laden.
Khói bốc lên từ tháp đôi sau khi bị hai máy bay tấn công ngày 11/09/2001, New York, Hoa Kỳ. Getty Images via AFP - ROBERT GIROUX
Quảng cáo
Trong thông cáo, cơ quan CIA khẳng định việc công bố này mang lại « sự minh bạch chưa từng có về hồ sơ tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ, bao gồm cả những năm trước và những ngày tiếp theo một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ ».
Những tài liệu này « ghi lại lịch sử về sự hiểu biết thay đổi liên tục về Al Qaeda từ các nhà phân tích của CIA cũng như nỗ lực của họ để làm sáng tỏ các kế hoạch tấn công khủng bố của Ben Laden, bất chấp thông tin ít ỏi, mơ hồ và không hoàn hảo ».
Theo AFP, một trong số các ghi nhớ, đề ngày 10/09/1989, cảnh báo về khả năng Al Qaeda « rất có thể cho đâm một máy bay chứa đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ ». Một ghi chú khác ngày 04/12/1998, nêu rằng Oussama Ben Laden và « các cộng sự đang chuẩn bị tấn công khủng bố Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển hướng một máy bay ».
Quảng cáo
Ngày 11/09/2001, Hoa Kỳ đã là mục tiêu của bốn vụ tấn công khủng bố tự sát có phối hợp, do 19 thành viên của Al Qaeda thực hiện, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.
*********
Arab Saudi đóng đường ống dẫn dầu chủ chốt vì UAV tập kích
Arab Saudi đóng đường ống Đông - Tây, đang được dùng làm tuyến xuất khẩu dầu thay thế cho Hormuz, sau khi bị "UAV từ Iraq" tập kích.
Bộ Năng lượng Arab Saudi hôm 11/9 thông báo đường ống Đông - Tây đã hứng chịu một số cuộc tấn công trước đó một ngày và được đóng lại "như biện pháp phòng ngừa".
Bộ Ngoại giao Arab Saudi cho biết đường ống bị tập kích bởi một số máy bay không người lái (UAV) phóng từ Iraq, gây ra thiệt hại về vật chất cũng như làm một số người bị thương.
"Chúng tôi đã chọn không đáp trả ở giai đoạn này để ủng hộ nỗ lực của chính phủ Iraq, do Thủ tướng Ali al-Zaidi đề nghị trao cho họ cơ hội thực hiện những biện pháp cần thiết để ngăn chặn các đòn tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iraq nhằm vào Arab Saudi và các quốc gia láng giềng", thông báo có đoạn.
Trước
Sau
Trượt để xem ảnhẢnh vệ tinh chụp trạm bơm gần Al Mesbaah, Arab Saudi hôm 15/2 và 11/9. Ảnh: Airbus, Planet Labs
Chính phủ Iraq lên án những đòn tấn công, thêm rằng họ đã ra lệnh mở cuộc điều tra khẩn cấp đối với những người chịu trách nhiệm và sẽ không cho phép lãnh thổ, không phận của mình được sử dụng để tiến hành các cuộc tập kích vào nước láng giềng.
Chỉ huy phụ trách tỉnh miền nam Maysan của Iraq đã bị cách chức sau khi đòn tấn công nhằm vào Arab Saudi được xác nhận là "xuất phát từ một địa điểm nằm ở tỉnh này", theo Văn phòng Thủ tướng Iraq.
Bên gây ra cuộc tập kích không được đề cập, song các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq từng sử dụng UAV để nhắm mục tiêu Arab Saudi trong quá khứ, theo Behnam Ben Taleblu, giám đốc cấp cao về chương trình Iran tại Quỹ Phòng vệ Dân chủ (FDD) có trụ sở tại Mỹ.
Ông cho rằng những nhóm này có thể đã một lần nữa tấn công Arab Saudi, trong khuôn khổ chiến lược của Iran nhằm sử dụng lực lượng ủy nhiệm để ép các quốc gia Arab chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực.
Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng các trạm bơm ở cạnh đường ống Đông - Tây đã bị đánh trúng. Ảnh vệ tinh chụp hôm 11/9 cho thấy một trạm bơm bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn. Trong ảnh chụp trước đó một ngày, có đám cháy nhỏ xảy ra tại một trạm bơm khác, khiến khói đen dày đặc bốc lên.
Đám cháy tại trạm bơm gần Al Dhekra, Arab Saudi trong ảnh vệ tinh chụp hôm 10/9. Ảnh: Planet Labs
Chưa rõ quá trình sửa chữa hệ thống đường ống sẽ kéo dài bao lâu. CNN dẫn lời giới chức Mỹ và các chuyên gia cho biết sửa chữa trạm bơm có thể ít khó khăn hơn so với khắc phục thiệt hại nghiêm trọng ở chính đường ống.
Arab Saudi đang sử dụng đường ống Đông - Tây dẫn tới cảng Yanbu giáp biển Đỏ để thay thế eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa. Nước này vận chuyển 4-5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày qua tuyến đường trên trong những tháng gần đây, tương đương 4-5% nguồn cung toàn cầu.
Đường ống Đông - Tây bị tập kích cho thấy năng lực xuất khẩu dầu của Arab Saudi đang ngày càng bị đe dọa, trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc.
Đòn đánh diễn ra giữa lúc lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen đã chiếm được đảo chiến lược Perim ở eo biển Bab al-Mandeb, qua đó siết chặt kiểm soát với khu vực được ví như "yết hầu biển Đỏ" và gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng thế giới.
Vị trí Iraq và Arab Saudi. Đồ họa: Guardian
Phạm Giang (Theo CNN, AFP, Reuters)
******
Đảng Cộng hòa chia rẽ trước lời hứa phát 5.000 USD của ông Trump
Ông Trump hứa phát 5.000 USD cho mỗi người Mỹ trưởng thành khiến đảng Cộng hòa chia rẽ, với nhiều nghị sĩ nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch.
Tổng thống Donald Trump ngày 9/9 cam kết tặng 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 và vẫn giữ thế đa số tại lưỡng viện. Ông mô tả đây giống như khoản cổ tức người dân nhận được từ những thành tựu của kinh tế Mỹ. Điều kiện duy nhất đặt ra là khoản tiền đó phải được sử dụng tại Mỹ.
Nếu ông Trump thực sự có thể thực hiện lời hứa, với khoảng 270 triệu người Mỹ trưởng thành, ý tưởng sẽ tiêu tốn khoảng 1.300 tỷ USD và cần được quốc hội phê chuẩn.
Tuyên bố lập tức gây chia rẽ quan điểm trong nội bộ đảng Cộng hòa. Một số nghị sĩ phản đối ý tưởng, đặc biệt là trong nhóm có quan điểm cứng rắn về tài chính, trong khi các đồng minh của Tổng thống Trump tìm cách lý giải và bảo vệ quan điểm.
"Việc khiến người dân phụ thuộc vào chính phủ là điều tai hại, bởi nó bào mòn tinh thần tự lực dưới bất kỳ hình thức nào", hạ nghị sĩ Chip Roy viết trên X.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Dallas, Texas ngày 10/9. Ảnh: AFP
Cựu hạ nghị sĩ Bob Good, từng là chủ tịch nhóm Freedom Caucus gồm các thành viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện, gọi hứa hẹn của ông Trump về bản chất là "kế hoạch dùng tiền để mua phiếu".
Marc Short, cựu giám đốc phụ trách hoạt động lập pháp của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu, cho rằng cam kết mới nhất cho thấy Nhà Trắng đang xa rời "trách nhiệm tài khóa và nguyên tắc kinh tế bảo thủ".
"Tổng thống luôn biết cách tạo sự chú ý, và với sân khấu của một hội nghị như thế này, ông ấy thường sẽ đưa ra một thông điệp nào đó", ông Short nói.
Đề xuất này cũng đặt ra nhiều vấn đề về kinh tế, khiến khả năng được triển khai thực tế vẫn rất khó. Theo ít nhất hai ước tính, kế hoạch có thể khiến ngân sách liên bang tăng thêm 1.200 tỷ USD thâm hụt, trong bối cảnh nợ công Mỹ đang không ngừng gia tăng.
"Tôi muốn biết họ định lấy tiền từ đâu để chi trả, khi tính sơ bộ cũng sẽ lên tới hơn 1.000 tỷ USD", nghị sĩ Roy nói.
Theo Politico, các lãnh đạo phe Cộng hòa không biết trước cam kết này. "Điều duy nhất tôi biết là ông ấy luôn có ý tưởng về một khoản cổ tức, để tất cả người Mỹ có thể cùng hưởng thành quả của nước Mỹ", phó lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Tom Emmer nói. "Nhưng còn về thông báo hôm 9/9, tôi cũng bất ngờ như mọi người mà thôi. Khi nghe ông ấy nêu ý tưởng, tôi chỉ nghĩ 'chà, thật là thú vị'".
Chủ tịch Ủy ban Vận động tranh cử Hạ viện của đảng Cộng hòa (NRCC) Richard Hudson cho biết ông muốn trao đổi với Tổng thống Trump và tìm hiểu thêm thông tin trước khi đưa ra bình luận.
Nghị sĩ Hudson gọi ý tưởng này là "đầy hứa hẹn", nhưng không cho biết bộ phận vận động tranh cử của đảng Cộng hòa tại Hạ viện có đưa lời hứa này vào các quảng cáo dành cho những ứng viên ở các bang chiến trường trong bầu cử giữa kỳ hay không.
Khi được hỏi về khả năng đề xuất được quốc hội thông qua, ông Hudson trả lời rằng "không phải trong khóa này, bởi các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện sẽ không bao giờ thông qua".
Một số nghị sĩ Cộng hòa còn lo ngại động thái của ông Trump sẽ làm chệch hướng thông điệp mà họ đã dày công xây dựng về những lợi ích kinh tế từ gói cắt giảm thuế lớn. Theo 5 nghị sĩ Cộng hòa cấp cao, những lợi ích này phần lớn đã bị chiến sự với Iran và chính sách thuế quan làm lu mờ.
"Động thái này có vẻ như một nước cờ quẫn bách", một nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện nói.
Tuy nhiên, không phải ai cũng phản đối ý tưởng của ông Trump. Phó Tổng thống JD Vance bảo vệ đề xuất của ông Trump trên Fox News, cho rằng mục tiêu là "hỗ trợ tầng lớp trung lưu Mỹ".
Thượng nghị sĩ Ted Cruz gọi khoản tiền này là "động lực khuyến khích làm việc", trong khi thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno cho biết ông sẽ soạn một dự luật để "cổ tức Trump được thông qua ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ".
Amy Natoce, phát ngôn viên của thượng nghị sĩ Jon Husted đang tái tranh cử vào tháng 11, cho biết họ đã liên hệ với Nhà Trắng để tìm hiểu thêm về đề xuất và cách thức triển khai. Natoce thêm rằng "đưa tiền trực tiếp trở lại túi của những người dân Ohio chăm chỉ phù hợp với các ưu tiên của Jon Husted".
Ông Emmer bác bỏ chỉ trích cho rằng khoản tiền này là "một hình thức mua chuộc", nói rằng ông Trump muốn người Mỹ "cùng hưởng thành quả" của đất nước. Ông bày tỏ tin tưởng đảng Cộng hòa có thể thực hiện lời hứa của ông Trump sau bầu cử.
"Về cơ bản, đảng Cộng hòa đang thực sự đưa tiền cho người dân, trong khi đảng Dân chủ muốn lấy đi mọi thứ. Sự lựa chọn không thể rõ ràng hơn", Matthew Boyle, trưởng văn phòng trang tin bảo thủ Breitbart News tại Washington, nói.
Khán giả tại Trung tâm American Airlines, nơi tổ chức Hội nghị giữa kỳ của đảng Cộng hòa tại Dallas, Texas ngày 10/9. Ảnh: AFP
Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump đề xuất chia "cổ tức" cho người dân Mỹ. Ông nhiều lần đưa ra ý tưởng phát khoản tiền 2.000 USD từ nguồn thu thuế quan, cũng như khoản 5.000 USD từ Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). Cả hai kế hoạch đều chưa được triển khai.
Tổng thống Trump tháng 12/2025 gửi khoản tiền 1.776 USD cho tất cả quân nhân Mỹ, động thái được ông nhắc lại khi công bố lời hứa mới tối 9/9. Ngày 10/9, ông tiếp tục đưa ra một đề xuất khác, phát khoản hoàn tiền 500 USD cho khoảng 1 triệu người tham gia chương trình Obamacare tại 30 bang.
"Kinh tế Mỹ đang rất tốt. Chúng ta đã thu hàng nghìn tỷ USD từ thuế quan và có hơn 20.000 tỷ USD đầu tư vào các nhà máy, dự án trong nước. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là một chính sách tốt, với điều kiện người dân chi số tiền đó tại Mỹ thay vì ở nước ngoài. Đây sẽ là nguồn lực lớn cho nền kinh tế", ông Trump nói.
Như Tâm (Theo AFP, The Hill, Politico)
***
Đường ống dẫn dầu quan trọng của Ảrập Xêút bị tấn công
Hoài Linh
~4 minutes
Hãng thông tấn CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm rõ thông tin về vụ việc cho biết theo đánh giá ban đầu của Washington, các trạm bơm nằm gần tuyến đường ống Đông - Tây đã bị tấn công. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một trạm bị thiệt hại nghiêm trọng do hỏa hoạn, trong khi đám cháy lớn kèm cột khói đen dày đặc xảy ra tại một trạm khác.
Một quan chức Mỹ cho hay UAV xuất phát từ Iraq đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, theo CNN, hiện chưa rõ lực lượng nào đứng sau hành động trên và liệu đường ống có bị hư hại trực tiếp hay không.
Đường ống Đông - Tây vận chuyển dầu thô từ khu vực sản xuất dầu ở miền Đông Ảrập Xêút tới cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này cho phép Ảrập Xêút xuất khẩu dầu mà không cần vận chuyển qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới.
Bộ Năng lượng Ảrập Xêút cho hay các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để bảo vệ đường ống và đánh giá mức độ an toàn sau các vụ tấn công. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao nước này thông báo Riyadh đã quyết định tạm thời không đáp trả nhằm tạo điều kiện cho chính phủ Iraq thực hiện các biện pháp ngăn chặn những vụ tập kích xuất phát từ lãnh thổ nước này.
Đường ống dẫn dầu. Ảnh: oilandgasadvancement
Sản lượng dầu thô của Ảrập Xêút giảm mạnh xuống 6,24 triệu thùng/ngày trong tháng 8, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 1990, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran kéo dài tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy năng lượng tại Trung Đông.
Theo báo cáo công bố ngày 11/9 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Ảrập Xêút cho hay sản lượng dầu thô trong tháng 8 giảm khoảng 1,9 triệu thùng/ngày so với mức 8,1 triệu thùng/ngày trong tháng 7.
Sản lượng của Ảrập Xêút từng ở mức 7,1 triệu thùng/ngày trong tháng 6, rồi phục hồi mạnh lên 8,1 triệu thùng/ngày vào tháng 7. Tuy nhiên, đà phục hồi này đã đảo chiều trong tháng 8.
Sự sụt giảm cho thấy tác động của cuộc xung đột Mỹ - Iran đang lan rộng ra ngoài khu vực giao tranh trực tiếp, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng ở cả Vịnh Ba Tư và các tuyến xuất khẩu thay thế qua Biển Đỏ.
Ảrập Xêút phụ thuộc nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ở phía tây, đặc biệt là cảng Yanbu trên Biển Đỏ khi tình hình bất ổn quanh eo biển Hormuz gây khó khăn cho các tuyến vận tải truyền thống qua Vùng Vịnh.
Tuy nhiên, tuyến đường thay thế này cũng chịu sức ép ngày càng lớn sau khi lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với Ảrập Xêút hôm 20/7, coi đây là một mặt trận mới trong cuộc xung đột liên quan đến Iran và Mỹ.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?