Ông Zelensky trách phương Tây không báo giúp khi Nga bắn tên lửa
BÌNH AN
8–10 minutes
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP
Ukraine nói Nga phóng tên lửa đạn đạo vào Kiev, không được đồng minh phương Tây cảnh báo trước
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo trong ngày 13-10, nhắm vào các cơ sở năng lượng. Ông nói các đồng minh phương Tây đã không cảnh báo Ukraine trước cuộc tấn công như thường lệ.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông tin một người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào một tòa chung cư cao tầng. Lửa bùng lên tại các căn hộ và cư dân đã được sơ tán.
Một loạt tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine vào buổi tối. Ông Zelensky và quân đội Ukraine nói rằng Kiev không nhận được cảnh báo trước về các cuộc tấn công.
"Thêm một lần nữa, chúng tôi không nhận được cảnh báo trước từ các đối tác. Mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng năng lượng, cụ thể là Nhà máy nhiệt điện số 4" - ông Zelensky đăng trên ứng dụng Telegram, nhưng không giải thích lý do Ukraine không được cảnh báo.
"Theo thông tin tình báo của chúng tôi, Nga đang chuẩn bị tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Thực tế cho thấy người Nga không cho rằng mình bị ràng buộc phải tuân theo những gì tổng thống Mỹ đã nói" - ông Zelensky nói thêm, khi nhắc đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.
"Rõ ràng là không công bằng khi họ phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, trong khi Ukraine thậm chí không nhận được cảnh báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo" - nhà lãnh đạo Ukraine phản ứng.
Ông Zelensky muốn nối lại đàm phán với đặc phái viên Mỹ để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine
Ngày 13-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán mới với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trong những ngày tới, giữa lúc Washington đẩy mạnh nỗ lực đưa Kiev và Matxcơva trở lại bàn đàm phán, theo Hãng tin Reuters.
Đề xuất này được đưa ra sau các cuộc trao đổi tại Mỹ tuần trước, trong đó ông Witkoff và ông Kushner nói với phái đoàn Ukraine rằng thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel nhằm đưa Matxcơva trở lại bàn đàm phán.
Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, ông Zelensky còn nói rằng Ukraine ủng hộ đề xuất ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với điều kiện Nga cũng tuân thủ thỏa thuận.
"Đội ngũ của chúng tôi đã gửi phía Mỹ các đề xuất liên quan đến những cuộc gặp và nói chuyện tiếp theo có thể diễn ra. Chúng tôi sẵn sàng gặp nhau trong những ngày tới và tôi đã chuyển đề xuất này tới hai ông Steve Witkoff và Jared Kushner thông qua đội ngũ của mình" - ông Zelensky nói.
Giáo hoàng Leo XIV được phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư ở phổi
Theo Hãng tin Reuters, Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV đã được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới của phổi phải trong ngày 13-10 và được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi (lung adenocarcinoma), một dạng ung thư phổi phổ biến.
Vị giáo hoàng 71 tuổi nhập viện Gemelli ở Rome (Ý) vào hôm 13-10 để phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở phổi được các bác sĩ phát hiện trong đợt kiểm tra sức khỏe gần đây.
Vatican tiết lộ ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút, diễn ra thành công và không có biến chứng. Giáo hoàng đã tỉnh lại bình thường và đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh.
Một máy quay được đặt bên ngoài Bệnh viện Đại học Gemelli ở Rome (Ý), nơi Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u ở phổi ngày 13-10-2026 - Ảnh: AFP
Trước đó, Vatican nói rằng Giáo hoàng dự kiến nằm viện một tuần để hồi phục.
Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin từ Vatican cho biết các xét nghiệm bổ sung đang được tiến hành để xác định liệu ung thư đã di căn hay chưa.
Giám đốc cơ quan tình báo MI5 của Anh đưa ra cáo buộc nhằm vào Nga, Iran
Ngày 13-10, ông Ken McCallum - giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Anh (MI5) - cho biết Iran đang gia tăng nỗ lực tấn công các mục tiêu khó hơn, chẳng hạn như các cơ sở quân sự tại Anh, trong khi Nga đẩy mạnh các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào các đồng minh của Ukraine, theo Hãng tin Reuters.
Trong bài phát biểu thường niên về các mối đe dọa đối với nước Anh, ông McCallum cũng cho biết mối lo ngại lớn nhất về việc trí tuệ nhân tạo (AI) bị lạm dụng là khả năng khủng bố sử dụng công nghệ này để phát triển vũ khí sinh học hoặc thậm chí tạo ra các mầm bệnh mới.
Đầu tuần này Thủ tướng Anh Andy Burnham nói Iran "rất có khả năng" đứng sau âm mưu bị được cho là nhằm vào căn cứ không quân RAF Fairford, nơi các máy bay ném bom Mỹ được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích Iran. Vụ việc đã dẫn đến cảnh báo an ninh và khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump rút máy bay khỏi căn cứ này.
Tehran bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ việc tại Fairford cũng như các cáo buộc khác về những hoạt động gây hại tại Anh. Nga cũng phủ nhận liên quan đến các hành động thù địch tại Anh và những nước phương Tây khác.
Đại sứ quán Nga tại London ra tuyên bố: "Việc quy kết mọi sự cố mạng, tai nạn máy bay không người lái và vụ án hình sự ở châu Âu cho Matxcơva là điều tiện lợi, nhất là khi không có bằng chứng nào được đưa ra".
Houthi tiếp tục phóng tên lửa vào Saudi Arabia
Sáng 14-10, Cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia cập nhật 4 người bị thương tại thủ đô Riyadh do mảnh vỡ từ hai tên lửa của lực lượng Houthi bị đánh chặn, theo Hãng tin AFP.
Cơ quan này thông tin các tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen phóng đi. 4 người, gồm hai phụ nữ, một người đàn ông và một trẻ em bị thương, trong khi 15 ngôi nhà bị hư hại.
Cùng ngày, Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết một vụ hỏa hoạn nhỏ đã xảy ra tại tòa nhà thuộc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở thành phố Dhahran, miền đông nước này, sau khi cơ sở này bị nhắm mục tiêu vào tối 13-10.
Mỹ phạt Bank of America hơn 1,2 tỉ USD
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ngân hàng Bank of America (BofA) đã phải chịu các khoản phạt liên bang hơn 1,2 tỉ USD vào ngày 13-10, sau khi các cơ quan quản lý cho biết ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ trong nhiều năm đã không báo cáo hơn 5 tỉ USD trong các giao dịch đáng ngờ và không khắc phục những vấn đề tồn tại lâu nay trong công tác chống rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết hơn 1 tỉ USD trong số các hoạt động không được báo cáo liên quan đến an ninh quốc gia và những rủi ro được ưu tiên xử lý ở mức cao. Động thái này diễn ra chưa đầy một ngày trước khi ngân hàng này công bố kết quả kinh doanh quý vào sáng 14-10.
Mạng lưới Thực thi các quy định về tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan thực thi các quy định chống rửa tiền - cho biết 1,2 tỉ USD là khoản phạt lớn thứ ba trong lịch sử Bộ Tài chính.
Bộ này cũng thông báo một thỏa thuận dàn xếp riêng trị giá 11,6 triệu USD liên quan đến các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp, BofA thừa nhận đã cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng (Bank Secrecy Act) do không duy trì một chương trình chống rửa tiền đáp ứng quy định, không thực hiện các biện pháp thẩm định bắt buộc đối với những tài khoản ngân hàng đại lý ở nước ngoài và không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ.
Khói điện hạt nhân ở Pháp
Các ống khói của nhà máy điện hạt nhân Bugey trong ảnh chụp vào sáng sớm 13-10-2026 tại thành phố Poleymieux-au-Mont-d’Or, Pháp - Ảnh: AFP
******************
Ông Zelensky xác nhận Ukraine đã dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong hai ngày.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện trên màn hình khi phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters ngày 13-10 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong hai ngày, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.
Tuy nhiên, ông Zelensky cáo buộc Matxcơva không có động thái tương tự, mà tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu của Ukraine.
"Trong thời gian này, Nga đã tấn công cả các cơ sở năng lượng lẫn cơ sở hạ tầng thiết yếu của chúng tôi, phát đi những tín hiệu hoàn toàn rõ ràng rằng họ không có ý định ngừng tấn công Ukraine", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép lên Nga nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột. Ông cho rằng việc hỗ trợ Matxcơva, trì hoãn viện trợ cho Kiev hoặc cản trở Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ đều có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình.
Trong phát biểu khác cùng ngày, Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đã không nhận được cảnh báo nào từ các đối tác quốc tế trước khi Nga phóng tên lửa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại thủ đô Kiev.
Ông nhấn mạnh thông tin tình báo cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa đạn đạo có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp Ukraine kịp thời ứng phó và hạn chế thương vong.
Tuy nhiên Tổng thống Zelensky không nêu rõ đối tác nào được kỳ vọng cung cấp thông tin cảnh báo, cũng như lý do Kiev không nhận được thông tin trước cuộc tấn công.
Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định Kiev vẫn đang nhận được thông tin tình báo từ Washington.
"Có lẽ các bạn đang hỏi liệu chúng tôi có nhận được thông tin tình báo từ phía Mỹ hay không. Câu trả lời là có, chúng tôi vẫn đang tiếp tục hợp tác", ông Sybiha nói.
Trước đó, tờ Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết giới chức Mỹ được cho là đã đe dọa ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine nếu Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga.
Thông điệp được đưa ra tại cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và các đại diện của ông Trump tại Miami (Mỹ), nhằm thảo luận về cách thuyết phục Nga chấm dứt cuộc chiến.
*********
TIN TỔNG HỢP - RFI
RFI
6–8 minutes
(AFP) - Úc tuyên bố « làm mọi cách có thể » để ngăn chặn phát sóng trực tiếp vụ hành quyết người Mỹ. Tuyên bố này của thủ tướng Anthony Albanese, trên kênh truyền hình nhà nước ABC, hôm nay, 13/10/2026, sau khi một quan chức tại Lầu Năm Góc trong tuần rồi khẳng định cuộc hành quyết Nidal Hasan, 56 tuổi, tại căn cứ Fort Hood sẽ được phát sóng trực tiếp. Thủ tướng Úc nói ông có « trách nhiệm xã hội » để ngăn chặn việc này, dù ông nhìn nhận rằng đây sẽ không phải là điều dễ dàng. Cơ quan quản lý mạng internet Úc cho biết không có thẩm quyền ngăn chặn việc phát sóng vụ hành quyết trên mạng.
(AFP) - Bầu cử giữa kỳ Mỹ : Elon Musk chi 276 triệu đô la cho các ứng viên đảng Cộng Hòa. Tờ New York Times, hôm qua, 12/10/2026, cho biết thêm số tiền này đã được chi từ tháng 7/2026. Elon Musk là nhà hảo tâm lớn nhất của đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu ngày 03/11/2026. Nếu tính cả các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, Elon Musk chi đến 366 triệu đô la. Bên được hưởng lợi nhiều nhất từ khoản quyên góp này là Senate Leadership Fund, đã nhận được 158 triệu đô la, với mục tiêu duy trì quyền kiểm soát Thượng viện. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông chủ của Tesla và SpaceX đã chi 290 triệu đô la ủng hộ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
(AFP) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng mức dự phóng kinh tế toàn cầu. Trong dự báo được cập nhật và công bố hôm nay, 13/10/2026, tại Thái Lan, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu đạt 3,1% (cao hơn 0,1% so với dự báo tháng 7/2026, và thấp hơn 0,4 điểm so với năm 2025 (3,5%). Lý do là sự năng động mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt ở châu Á, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI). Dự báo tăng trưởng của Hoa Kỳ là không thay đổi, vẫn ở mức 2,3%, bất chấp cú sốc năng lượng, trong khi Đài Loan là 10,7% và Hàn Quốc là 3,3%.
(AFP) - Triển lãm về nhà văn Georges Perec, tiểu thuyết gia với « trí tưởng tượng vô biên ». Triển lãm mang tên « Georges Perec, modes d'emploi », vừa khai mạc tại Thư viện Quốc gia Pháp (BnF) Pháp và sẽ kéo dài đến ngày 14/02/2027, trưng bày 300 hiện vật gắn liền với cuộc đời tác giả, được ghi nhận vẫn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn 40 năm sau khi ông qua đời. Không gian triển lãm được chia thành sáu khu vực, lấy cảm hứng từ sáu nguyên âm trong bảng chữ cái, trong đó có khu vực dành cho chữ « e », hoàn toàn không trưng bày tác phẩm nghệ thuật nào, nhằm tri ân cuốn tiểu thuyết « La Disparition », tác phẩm được viết mà không hề sử dụng chữ cái e. Theo các giám tuyển của triển lãm, các bản thảo, ảnh, tranh vẽ và hiện vật giúp khám phá « huyền thoại Perec », hé lộ con người thực đằng sau các tác phẩm.
Quảng cáo
(RFI) - Phong trào tuyệt thực ngày thứ Ba hàng tuần chống an tử hình tại Iran. Hôm nay, thứ Ba 13/10/2026, như thường lệ, tù nhân tại 61 nhà tù ở Iran tham gia tuyệt thực. Hình ảnh tiêu biểu của phong trào là người thanh niên Alireza Sepahi 25 tuổi, và vợ anh, Mahshad Keshani, 22 tuổi. Hai người bị bắt khi tham gia đợt biểu tình tháng 1/2026. Lễ kết hôn thực hiện qua điện thoại, ngay khi họ bị giam giữ, với sự chứng kiến của luật sư. Người thanh niên bị hành quyết hôm sau, ngày 05/10. Hình ảnh cặp đôi mới cưới được lan truyền rộng rãi trong tuần qua như một thông điệp hy vọng.
(AFP) - Vua Tây Ba Nha thăm vùng lãnh thổ Ceuta, Maroc đòi hỏi chủ quyền : Vua Felipe VI và hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha hôm nay, 13/10/2026, đến Ceuta ở Bắc Phi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà vua Tây Ban Nha kể từ chuyến thăm của vua Juan Carlos – cha của Vua Felipe VI – vào năm 2007, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao với Maroc vào thời điểm đó. Ceuta là nơi sinh sống của khoảng 80.000 cư dân, đang khôi phục lại cuộc sống bình thường, sau đợt hơn 70.000 người di cư từ Maroc tràn vào vùng lãnh thổ này cuối tháng Bảy 2026.
(AFP) - Tây Ban Nha: Tòa án Tối cao loại quyền bầu cử của một số người nhập tịch theo “luật cháu nội”. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha hôm thứ Hai 12/10/2026 xác nhận đình chỉ quyền bỏ phiếu của một số cử tri sống ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch theo đạo luật năm 2022 dành cho hậu duệ của những người lưu vong dưới chế độ Franco. Tây Ban Nha bầu Quốc Hội trước thời hạn vào ngày 29/11. Phe đối lập cánh hữu và cực hữu cáo buộc thủ tướng Pedro Sanchez muốn thêm vào danh sách cử tri những người được cho là thiên tả, chủ yếu sống ở châu Mỹ Latinh. Hơn 163.000 người nhập tịch theo luật này đã đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài, chưa rõ bao nhiêu người sẽ bị loại.
AFP - Tin tặc tấn công các thiết bị lạnh của siêu thị tại Pháp. Tin tặc từ xa đã kích hoạt chế độ xả đông tủ lạnh, tủ đông và kho lạnh của nhiều cửa hàng siêu thị tại Pháp, làm một số lượng lớn thực phẩm bảo quản đông lạnh bị hư hỏng. Hãng chế tạo thiết bị bao quản lạnh Danfoss của Đan Mạch hôm 12/10 cho biết đang phối hợp với khách hàng triển khai các biện pháp giảm thiểu, gồm cập nhật phần mềm khi có thể, tăng cường bảo vệ mạng và gỡ bỏ kết nối trực tiếp với Internet
AFP - Trung Quốc tử hình ba thành viên băng nhóm lừa đảo ở Miến Điện. Một tòa án Trung Quốc ngày 13/10 tuyên án tử hình ba thành viên băng nhóm họ Ngụy vì điều hành mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại vùng Kokang, Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc. Các bị cáo liên quan đến nhiều hoạt động phạm pháp, gồm buôn ma túy, mại dâm, đánh bạc trái phép, lừa đảo viễn thông và sát hại ít nhất hai công dân Trung Quốc. Theo tòa án, mạng lưới này thu về hơn 12,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ USD). Ba thành viên khác bị tù chung thân, trong khi 55 người nhận án tù từ 3 năm 3 tháng đến 24 năm. Trước đó, Trung Quốc đã hành quyết 11 thành viên băng nhóm họ Minh hồi tháng Giêng và bốn thành viên gia tộc họ Bạch hồi tháng 2 vì các tội danh nghiêm trọng liên quan đến hoạt động tội phạm.
************
Arab Saudi tấn công cơ sở dầu khí gần thủ đô của Yemen
Arab Saudi không kích cơ sở dầu khí gần thủ đô Sanaa, Houthi cảnh báo sẽ nhắm vào sân bay và nhà máy lọc dầu ở nước láng giềng để trả đũa.
Kênh Al-Masirah của Houthi ngày 13/10 đưa tin Arab Saudi tập kích công ty dầu khí tại Al-Sabaha, phía tây Sanaa. Video được tài khoản mạng xã hội X OSINT Warfare công bố cùng ngày cho thấy một cột khói bốc lên từ đám cháy lớn tại khu vực nghi trúng đòn tấn công của Arab Saudi.
Vụ không kích diễn ra sau khi liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu phát lệnh sơ tán, yêu cầu dân thường rời khỏi khuôn viên Công ty Dầu khí Yemen (YPC) và trạm trung tâm al-Sabaha ở phía tây Sanaa để đảm bảo an toàn cho chính họ.
Khói bốc lên từ địa điểm nghi bị Arab Saudi không kích gần thủ đô Sanaa, Yemen ngày 13/10. Video: X/OSINT Warfare
Houthi sau đó cảnh báo sẽ "đáp trả cứng rắn và đau đớn", kêu gọi người dân ở Arab Saudi tránh khỏi những khu vực mà họ sẽ nhắm đến gồm sân bay và một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Riyadh, cùng trụ sở của công ty này ở Dammam.
Theo AFP, nhiều người xếp hàng tại các trạm xăng ở Sanaa vì lo ngại tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sau cảnh báo của Arab Saudi. Trong khi đó, YPC khẳng định công ty đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết cho tình huống khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu của người dân.
"Trạm Al-Sabaha không còn cất trữ bất cứ sản phẩm dầu khí nào, do đó việc nơi này bị tấn công sẽ không ảnh hưởng đến nguồn dự trữ nhiên liệu hay chuỗi cung ứng", YPC thông báo. "Nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng có sẵn tại các cơ sở và địa điểm an toàn, số lượng đủ lớn để đáp ứng nhu cầu trong thời gian dài".
Khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: CNN
Liên quân Arab Saudi mở chiến dịch trên sau loạt vụ tập kích của Houthi nhằm vào sân bay và hạ tầng dầu khí của nước này. Sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 10/10, khi tên lửa đánh trúng sân bay King Khalid ở Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Arab Saudi tiếp tục hứng các đợt tấn công mới vào ngày 13/10, phòng không nước này đánh chặn ba máy bay không người lái (UAV) ở phía bắc Riyadh. Nhiều quốc gia phát cảnh báo đi lại đối với công dân của mình tại Arab Saudi, trong đó có khuyến cáo tránh xa các sân bay ở Riyadh, Jeddah và Dammam.
Nội chiến Yemen bùng phát vào năm 2014, lực lượng Houthi sau đó chiếm thủ đô Sanaa và kiểm soát nhiều khu vực. Tháng 3/2015, liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp vào Yemen, xung đột lắng xuống sau thỏa thuận đình chiến vào năm 2022 do Liên Hợp Quốc làm trung gian.
Khoảnh khắc nhà ga của sân bay King Khalid bị tập kích ngày 10/10. Video: Al Arabiya
Giao tranh giữa Houthi với quân chính phủ Yemen, được quốc tế công nhận và Arab Saudi hậu thuẫn, bùng phát trở lại từ tháng 7. Nhóm vũ trang cũng tuyên bố áp lệnh phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi và nhắm mục tiêu vào các tàu nước này trên biển Đỏ.
Houthi tháng 9 mở chiến dịch tiến công chớp nhoáng, kiểm soát khu vực ven biển Đỏ và một số hòn đảo chiến lược án ngữ eo biển Bab el-Mandeb. Quân chính phủ Yemen tuần trước mở đợt phản công với yểm trợ của không quân Arab Saudi để giành lại các khu vực nói trên, song chỉ đạt được những bước tiến chậm chạp.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, AP, Al-Masirah)
***********
Ông Trump yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp từ chức
Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp từ chức giữa bê bối trục lợi tài chính.
"Chúng tôi đã yêu cầu đại sứ Guilfoyle từ chức", Katie Zacharia, thư ký báo chí của Nhà Trắng, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13/10.
Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc cách chức đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle. "Chúng tôi không hài lòng", ông Trump trả lời khi được hỏi về bà Guilfoyle.
Guilfoyle, 57 tuổi, từng đính hôn với con trai cả Donald Trump Jr. của ông Trump, hai người chia tay vào năm 2024. Tháng 11/2025, bà Guilfoyle được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Bà Guilfoyle phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gắt gao sau loạt bài của báo Wall Street Journal, đề cập về giao dịch tài chính và mối quan hệ của bà với những doanh nhân giàu có.
Kimberly Guilfoyle tại Phủ Tổng thống ở Athens, Hy Lạp tháng 11/2025. Ảnh: AP
Theo WSJ, Guilfoyle đã đề nghị Eric Deters, một nhà tài trợ có ảnh hưởng của ông Trump, thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng cá nhân trị giá 100.000 USD trước phiên điều trần phê chuẩn tại thượng viện Mỹ vào tháng 7/2025.
"Làm ơn đi anh, em cần anh giải quyết việc này trong hôm nay", bà Guilfoyle viết trong tin nhắn gửi ông Deters kèm theo hướng dẫn thanh toán cho công ty phát hành thẻ tín dụng.
Deters từ chối và cho biết điều này sẽ khiến cuộc hôn nhân của ông tan vỡ.
Trong khi đó, luật sư của Guilfoyle đặt nghi vấn về tính xác thực của tin nhắn và phủ nhận mọi hành vi sai trái của thân chủ. Họ khẳng định số tiền bà yêu cầu từ thực chất là khoản thù lao chưa được thanh toán cho các dịch vụ trước đây, bao gồm việc xuất hiện trước công chúng và phát biểu tại các sự kiện, vốn diễn ra từ trước thời điểm bà được đề cử làm đại sứ.
Kimberly Guilfoyle (thứ ba, từ trái sang) đi cạnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại sân bay gần Athens, Hy Lạp ngày 8/10. Ảnh: AP
Guilfoyle cũng khoe về các chuyến đi và kỳ nghỉ tại những khách sạn sang trọng được các doanh nhân Hy Lạp chi trả. Bà tới Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos trên máy bay riêng cùng Alexandros Exarchou, giám đốc điều hành công ty xây dựng Hy Lạp Aktor Group.
Ngoài ra, Guilfoyle còn đi nghỉ Giáng sinh tại khu trượt tuyết sang trọng Gstaad ở Thụy Sĩ cùng trùm vận tải biển Hy Lạp Nikolas Tsakos. Doanh nhân này cũng trả toàn bộ chi phí lưu trú tại một khách sạn hạng sang ở Paris cho Guilfoyle.
Luật sư của Guilfoyle bác bỏ các cáo buộc sai phạm liên quan đến việc bà di chuyển bằng máy bay riêng. Họ cho biết trước mỗi chuyến bay như vậy, bà Guilfoyle đều "đã tham vấn, được phê duyệt và tuân thủ chặt chẽ các chỉ dẫn cũng như quy định di chuyển của Bộ Ngoại giao".
Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra xem liệu bà Guilfoyle có nhận các món quà không phù hợp hay không.
Sau khi chia tay Donald Jr., Guilfoyle vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình ông Trump. Trước khi trở thành Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, bà từng là công tố viên và người dẫn chương trình Fox News.
Khi bổ nhiệm bà Guilfoyle cho vị trí đại sứ, ông Trump từng tự tin bà hoàn toàn phù hợp để thúc đẩy quan hệ song phương với Hy Lạp, thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong các vấn đề từ hợp tác quốc phòng tới thương mại, kinh tế.
Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)
**********
Elon Musk chi bộn cho đảng Cộng hòa, tài trợ nhiều nhất cho bầu cử giữa kỳ Mỹ
Tuấn Anh
4–5 minutes
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã quyên góp 276 triệu USD cho các tổ chức của đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump trong 3 tháng qua, trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026.
Theo báo The Hill, số tiền quyên góp trên đã nâng tổng số tiền đóng góp của “ông chủ” hãng xe điện Tesla và tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX cho một số siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) và các tổ chức của đảng Cộng hòa lên mức 366 triệu USD tính từ đầu năm đến nay, vào thời điểm đảng của Tổng thống Trump đang đối mặt với nhiều thách thức trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào ngày 3/11 tới.
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Telegraph
Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, tỷ phú Elon Musk đã trao 158 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện, một siêu PAC ủng hộ các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa và 20 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Quốc hội, tổ chức hỗ trợ các ứng viên Hạ viện của đảng này.
Động thái cho thấy mong muốn tham gia vào chính trường của ông Musk, bất chấp việc ông từng ám chỉ bản thân có thể sẽ cắt giảm chi tiêu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
America PAC, tổ chức do ông Musk thành lập từ giai đoạn bầu cử năm 2024, đã nhận được hơn 76 triệu USD trong năm nay. “Ông trùm công nghệ” cũng quyên góp 10 triệu USD cho Lone Star Liberty PAC, tổ chức ủng hộ Ken Paxton, ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại bang Texas; 10 triệu USD cho Hiệp hội Thống đốc đảng Cộng hòa và 2 triệu USD cho Hiệp hội Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa.
"Những khoản đầu tư mạnh mẽ này đã giúp bộ máy của đảng Cộng hòa truyền tải thông điệp của mình, qua đó tạo cơ hội để các ứng cử viên đảng Cộng hòa có thể làm nên điều khác biệt so với các tiền lệ lịch sử”, Andrew Romeo, người phát ngôn của America PAC cho biết.
Theo báo The Times, các khoản quyên góp mới đã đưa ông Musk trở thành nhà tài trợ lớn nhất được ghi nhận trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Tỷ phú công nghệ bắt đầu gia nhập chính trường trong cuộc bầu cử năm 2024 khi rót hàng trăm triệu USD vào chiến dịch tái tranh cử tổng thống của ông Trump.
Ông Musk đã tham gia cùng ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa khi đó trong các hoạt động vận động tranh cử và sau đó dẫn đầu nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính quyền Tổng thống Trump thông qua sáng kiến mang tên Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ. Dự án này đã gây tranh cãi do các biện pháp mạnh tay cắt giảm nhân sự và ngân sách trên toàn bộ bộ máy chính quyền liên bang.
Ông Musk rời Nhà Trắng vào cuối tháng 5/2025 và sau một vụ rạn nứt công khai với ông Trump, tỷ phú này đã giữ im lặng trên chính trường trong nhiều tháng. Hồi tháng 5 năm ngoái, ông Musk thậm chí tiết lộ ý định chi "ít hơn nhiều" cho các hoạt động chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist vào tháng 7, ông Musk cũng thừa nhận mình đã "hơi quá đà" và "tham gia quá sâu vào chính trị".
Tuy nhiên, ông Musk và ông Trump đã hàn gắn lại mối quan hệ hợp tác. Ông trùm công nghệ này đã tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 5 cũng như tham gia các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington vào tháng trước.
Ông Zelensky trách phương Tây không báo giúp khi Nga bắn tên lửa
BÌNH AN
8–10 minutes
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP
Ukraine nói Nga phóng tên lửa đạn đạo vào Kiev, không được đồng minh phương Tây cảnh báo trước
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo trong ngày 13-10, nhắm vào các cơ sở năng lượng. Ông nói các đồng minh phương Tây đã không cảnh báo Ukraine trước cuộc tấn công như thường lệ.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông tin một người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào một tòa chung cư cao tầng. Lửa bùng lên tại các căn hộ và cư dân đã được sơ tán.
Một loạt tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine vào buổi tối. Ông Zelensky và quân đội Ukraine nói rằng Kiev không nhận được cảnh báo trước về các cuộc tấn công.
"Thêm một lần nữa, chúng tôi không nhận được cảnh báo trước từ các đối tác. Mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng năng lượng, cụ thể là Nhà máy nhiệt điện số 4" - ông Zelensky đăng trên ứng dụng Telegram, nhưng không giải thích lý do Ukraine không được cảnh báo.
"Theo thông tin tình báo của chúng tôi, Nga đang chuẩn bị tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Thực tế cho thấy người Nga không cho rằng mình bị ràng buộc phải tuân theo những gì tổng thống Mỹ đã nói" - ông Zelensky nói thêm, khi nhắc đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.
"Rõ ràng là không công bằng khi họ phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, trong khi Ukraine thậm chí không nhận được cảnh báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo" - nhà lãnh đạo Ukraine phản ứng.
Ông Zelensky muốn nối lại đàm phán với đặc phái viên Mỹ để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine
Ngày 13-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán mới với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trong những ngày tới, giữa lúc Washington đẩy mạnh nỗ lực đưa Kiev và Matxcơva trở lại bàn đàm phán, theo Hãng tin Reuters.
Đề xuất này được đưa ra sau các cuộc trao đổi tại Mỹ tuần trước, trong đó ông Witkoff và ông Kushner nói với phái đoàn Ukraine rằng thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel nhằm đưa Matxcơva trở lại bàn đàm phán.
Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, ông Zelensky còn nói rằng Ukraine ủng hộ đề xuất ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với điều kiện Nga cũng tuân thủ thỏa thuận.
"Đội ngũ của chúng tôi đã gửi phía Mỹ các đề xuất liên quan đến những cuộc gặp và nói chuyện tiếp theo có thể diễn ra. Chúng tôi sẵn sàng gặp nhau trong những ngày tới và tôi đã chuyển đề xuất này tới hai ông Steve Witkoff và Jared Kushner thông qua đội ngũ của mình" - ông Zelensky nói.
Giáo hoàng Leo XIV được phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư ở phổi
Theo Hãng tin Reuters, Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV đã được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới của phổi phải trong ngày 13-10 và được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi (lung adenocarcinoma), một dạng ung thư phổi phổ biến.
Vị giáo hoàng 71 tuổi nhập viện Gemelli ở Rome (Ý) vào hôm 13-10 để phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở phổi được các bác sĩ phát hiện trong đợt kiểm tra sức khỏe gần đây.
Vatican tiết lộ ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút, diễn ra thành công và không có biến chứng. Giáo hoàng đã tỉnh lại bình thường và đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh.
Một máy quay được đặt bên ngoài Bệnh viện Đại học Gemelli ở Rome (Ý), nơi Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u ở phổi ngày 13-10-2026 - Ảnh: AFP
Trước đó, Vatican nói rằng Giáo hoàng dự kiến nằm viện một tuần để hồi phục.
Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin từ Vatican cho biết các xét nghiệm bổ sung đang được tiến hành để xác định liệu ung thư đã di căn hay chưa.
Giám đốc cơ quan tình báo MI5 của Anh đưa ra cáo buộc nhằm vào Nga, Iran
Ngày 13-10, ông Ken McCallum - giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Anh (MI5) - cho biết Iran đang gia tăng nỗ lực tấn công các mục tiêu khó hơn, chẳng hạn như các cơ sở quân sự tại Anh, trong khi Nga đẩy mạnh các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào các đồng minh của Ukraine, theo Hãng tin Reuters.
Trong bài phát biểu thường niên về các mối đe dọa đối với nước Anh, ông McCallum cũng cho biết mối lo ngại lớn nhất về việc trí tuệ nhân tạo (AI) bị lạm dụng là khả năng khủng bố sử dụng công nghệ này để phát triển vũ khí sinh học hoặc thậm chí tạo ra các mầm bệnh mới.
Đầu tuần này Thủ tướng Anh Andy Burnham nói Iran "rất có khả năng" đứng sau âm mưu bị được cho là nhằm vào căn cứ không quân RAF Fairford, nơi các máy bay ném bom Mỹ được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích Iran. Vụ việc đã dẫn đến cảnh báo an ninh và khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump rút máy bay khỏi căn cứ này.
Tehran bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ việc tại Fairford cũng như các cáo buộc khác về những hoạt động gây hại tại Anh. Nga cũng phủ nhận liên quan đến các hành động thù địch tại Anh và những nước phương Tây khác.
Đại sứ quán Nga tại London ra tuyên bố: "Việc quy kết mọi sự cố mạng, tai nạn máy bay không người lái và vụ án hình sự ở châu Âu cho Matxcơva là điều tiện lợi, nhất là khi không có bằng chứng nào được đưa ra".
Houthi tiếp tục phóng tên lửa vào Saudi Arabia
Sáng 14-10, Cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia cập nhật 4 người bị thương tại thủ đô Riyadh do mảnh vỡ từ hai tên lửa của lực lượng Houthi bị đánh chặn, theo Hãng tin AFP.
Cơ quan này thông tin các tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen phóng đi. 4 người, gồm hai phụ nữ, một người đàn ông và một trẻ em bị thương, trong khi 15 ngôi nhà bị hư hại.
Cùng ngày, Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết một vụ hỏa hoạn nhỏ đã xảy ra tại tòa nhà thuộc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở thành phố Dhahran, miền đông nước này, sau khi cơ sở này bị nhắm mục tiêu vào tối 13-10.
Mỹ phạt Bank of America hơn 1,2 tỉ USD
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ngân hàng Bank of America (BofA) đã phải chịu các khoản phạt liên bang hơn 1,2 tỉ USD vào ngày 13-10, sau khi các cơ quan quản lý cho biết ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ trong nhiều năm đã không báo cáo hơn 5 tỉ USD trong các giao dịch đáng ngờ và không khắc phục những vấn đề tồn tại lâu nay trong công tác chống rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết hơn 1 tỉ USD trong số các hoạt động không được báo cáo liên quan đến an ninh quốc gia và những rủi ro được ưu tiên xử lý ở mức cao. Động thái này diễn ra chưa đầy một ngày trước khi ngân hàng này công bố kết quả kinh doanh quý vào sáng 14-10.
Mạng lưới Thực thi các quy định về tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan thực thi các quy định chống rửa tiền - cho biết 1,2 tỉ USD là khoản phạt lớn thứ ba trong lịch sử Bộ Tài chính.
Bộ này cũng thông báo một thỏa thuận dàn xếp riêng trị giá 11,6 triệu USD liên quan đến các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp, BofA thừa nhận đã cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng (Bank Secrecy Act) do không duy trì một chương trình chống rửa tiền đáp ứng quy định, không thực hiện các biện pháp thẩm định bắt buộc đối với những tài khoản ngân hàng đại lý ở nước ngoài và không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ.
Khói điện hạt nhân ở Pháp
Các ống khói của nhà máy điện hạt nhân Bugey trong ảnh chụp vào sáng sớm 13-10-2026 tại thành phố Poleymieux-au-Mont-d’Or, Pháp - Ảnh: AFP
******************
Ông Zelensky xác nhận Ukraine đã dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong hai ngày.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện trên màn hình khi phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters ngày 13-10 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong hai ngày, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.
Tuy nhiên, ông Zelensky cáo buộc Matxcơva không có động thái tương tự, mà tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu của Ukraine.
"Trong thời gian này, Nga đã tấn công cả các cơ sở năng lượng lẫn cơ sở hạ tầng thiết yếu của chúng tôi, phát đi những tín hiệu hoàn toàn rõ ràng rằng họ không có ý định ngừng tấn công Ukraine", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép lên Nga nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột. Ông cho rằng việc hỗ trợ Matxcơva, trì hoãn viện trợ cho Kiev hoặc cản trở Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ đều có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình.
Trong phát biểu khác cùng ngày, Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đã không nhận được cảnh báo nào từ các đối tác quốc tế trước khi Nga phóng tên lửa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại thủ đô Kiev.
Ông nhấn mạnh thông tin tình báo cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa đạn đạo có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp Ukraine kịp thời ứng phó và hạn chế thương vong.
Tuy nhiên Tổng thống Zelensky không nêu rõ đối tác nào được kỳ vọng cung cấp thông tin cảnh báo, cũng như lý do Kiev không nhận được thông tin trước cuộc tấn công.
Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định Kiev vẫn đang nhận được thông tin tình báo từ Washington.
"Có lẽ các bạn đang hỏi liệu chúng tôi có nhận được thông tin tình báo từ phía Mỹ hay không. Câu trả lời là có, chúng tôi vẫn đang tiếp tục hợp tác", ông Sybiha nói.
Trước đó, tờ Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết giới chức Mỹ được cho là đã đe dọa ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine nếu Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga.
Thông điệp được đưa ra tại cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và các đại diện của ông Trump tại Miami (Mỹ), nhằm thảo luận về cách thuyết phục Nga chấm dứt cuộc chiến.
*********
TIN TỔNG HỢP - RFI
RFI
6–8 minutes
(AFP) - Úc tuyên bố « làm mọi cách có thể » để ngăn chặn phát sóng trực tiếp vụ hành quyết người Mỹ. Tuyên bố này của thủ tướng Anthony Albanese, trên kênh truyền hình nhà nước ABC, hôm nay, 13/10/2026, sau khi một quan chức tại Lầu Năm Góc trong tuần rồi khẳng định cuộc hành quyết Nidal Hasan, 56 tuổi, tại căn cứ Fort Hood sẽ được phát sóng trực tiếp. Thủ tướng Úc nói ông có « trách nhiệm xã hội » để ngăn chặn việc này, dù ông nhìn nhận rằng đây sẽ không phải là điều dễ dàng. Cơ quan quản lý mạng internet Úc cho biết không có thẩm quyền ngăn chặn việc phát sóng vụ hành quyết trên mạng.
(AFP) - Bầu cử giữa kỳ Mỹ : Elon Musk chi 276 triệu đô la cho các ứng viên đảng Cộng Hòa. Tờ New York Times, hôm qua, 12/10/2026, cho biết thêm số tiền này đã được chi từ tháng 7/2026. Elon Musk là nhà hảo tâm lớn nhất của đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu ngày 03/11/2026. Nếu tính cả các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, Elon Musk chi đến 366 triệu đô la. Bên được hưởng lợi nhiều nhất từ khoản quyên góp này là Senate Leadership Fund, đã nhận được 158 triệu đô la, với mục tiêu duy trì quyền kiểm soát Thượng viện. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông chủ của Tesla và SpaceX đã chi 290 triệu đô la ủng hộ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
(AFP) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng mức dự phóng kinh tế toàn cầu. Trong dự báo được cập nhật và công bố hôm nay, 13/10/2026, tại Thái Lan, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu đạt 3,1% (cao hơn 0,1% so với dự báo tháng 7/2026, và thấp hơn 0,4 điểm so với năm 2025 (3,5%). Lý do là sự năng động mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt ở châu Á, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI). Dự báo tăng trưởng của Hoa Kỳ là không thay đổi, vẫn ở mức 2,3%, bất chấp cú sốc năng lượng, trong khi Đài Loan là 10,7% và Hàn Quốc là 3,3%.
(AFP) - Triển lãm về nhà văn Georges Perec, tiểu thuyết gia với « trí tưởng tượng vô biên ». Triển lãm mang tên « Georges Perec, modes d'emploi », vừa khai mạc tại Thư viện Quốc gia Pháp (BnF) Pháp và sẽ kéo dài đến ngày 14/02/2027, trưng bày 300 hiện vật gắn liền với cuộc đời tác giả, được ghi nhận vẫn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn 40 năm sau khi ông qua đời. Không gian triển lãm được chia thành sáu khu vực, lấy cảm hứng từ sáu nguyên âm trong bảng chữ cái, trong đó có khu vực dành cho chữ « e », hoàn toàn không trưng bày tác phẩm nghệ thuật nào, nhằm tri ân cuốn tiểu thuyết « La Disparition », tác phẩm được viết mà không hề sử dụng chữ cái e. Theo các giám tuyển của triển lãm, các bản thảo, ảnh, tranh vẽ và hiện vật giúp khám phá « huyền thoại Perec », hé lộ con người thực đằng sau các tác phẩm.
Quảng cáo
(RFI) - Phong trào tuyệt thực ngày thứ Ba hàng tuần chống an tử hình tại Iran. Hôm nay, thứ Ba 13/10/2026, như thường lệ, tù nhân tại 61 nhà tù ở Iran tham gia tuyệt thực. Hình ảnh tiêu biểu của phong trào là người thanh niên Alireza Sepahi 25 tuổi, và vợ anh, Mahshad Keshani, 22 tuổi. Hai người bị bắt khi tham gia đợt biểu tình tháng 1/2026. Lễ kết hôn thực hiện qua điện thoại, ngay khi họ bị giam giữ, với sự chứng kiến của luật sư. Người thanh niên bị hành quyết hôm sau, ngày 05/10. Hình ảnh cặp đôi mới cưới được lan truyền rộng rãi trong tuần qua như một thông điệp hy vọng.
(AFP) - Vua Tây Ba Nha thăm vùng lãnh thổ Ceuta, Maroc đòi hỏi chủ quyền : Vua Felipe VI và hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha hôm nay, 13/10/2026, đến Ceuta ở Bắc Phi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà vua Tây Ban Nha kể từ chuyến thăm của vua Juan Carlos – cha của Vua Felipe VI – vào năm 2007, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao với Maroc vào thời điểm đó. Ceuta là nơi sinh sống của khoảng 80.000 cư dân, đang khôi phục lại cuộc sống bình thường, sau đợt hơn 70.000 người di cư từ Maroc tràn vào vùng lãnh thổ này cuối tháng Bảy 2026.
(AFP) - Tây Ban Nha: Tòa án Tối cao loại quyền bầu cử của một số người nhập tịch theo “luật cháu nội”. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha hôm thứ Hai 12/10/2026 xác nhận đình chỉ quyền bỏ phiếu của một số cử tri sống ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch theo đạo luật năm 2022 dành cho hậu duệ của những người lưu vong dưới chế độ Franco. Tây Ban Nha bầu Quốc Hội trước thời hạn vào ngày 29/11. Phe đối lập cánh hữu và cực hữu cáo buộc thủ tướng Pedro Sanchez muốn thêm vào danh sách cử tri những người được cho là thiên tả, chủ yếu sống ở châu Mỹ Latinh. Hơn 163.000 người nhập tịch theo luật này đã đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài, chưa rõ bao nhiêu người sẽ bị loại.
AFP - Tin tặc tấn công các thiết bị lạnh của siêu thị tại Pháp. Tin tặc từ xa đã kích hoạt chế độ xả đông tủ lạnh, tủ đông và kho lạnh của nhiều cửa hàng siêu thị tại Pháp, làm một số lượng lớn thực phẩm bảo quản đông lạnh bị hư hỏng. Hãng chế tạo thiết bị bao quản lạnh Danfoss của Đan Mạch hôm 12/10 cho biết đang phối hợp với khách hàng triển khai các biện pháp giảm thiểu, gồm cập nhật phần mềm khi có thể, tăng cường bảo vệ mạng và gỡ bỏ kết nối trực tiếp với Internet
AFP - Trung Quốc tử hình ba thành viên băng nhóm lừa đảo ở Miến Điện. Một tòa án Trung Quốc ngày 13/10 tuyên án tử hình ba thành viên băng nhóm họ Ngụy vì điều hành mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại vùng Kokang, Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc. Các bị cáo liên quan đến nhiều hoạt động phạm pháp, gồm buôn ma túy, mại dâm, đánh bạc trái phép, lừa đảo viễn thông và sát hại ít nhất hai công dân Trung Quốc. Theo tòa án, mạng lưới này thu về hơn 12,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ USD). Ba thành viên khác bị tù chung thân, trong khi 55 người nhận án tù từ 3 năm 3 tháng đến 24 năm. Trước đó, Trung Quốc đã hành quyết 11 thành viên băng nhóm họ Minh hồi tháng Giêng và bốn thành viên gia tộc họ Bạch hồi tháng 2 vì các tội danh nghiêm trọng liên quan đến hoạt động tội phạm.
************
Arab Saudi tấn công cơ sở dầu khí gần thủ đô của Yemen
Arab Saudi không kích cơ sở dầu khí gần thủ đô Sanaa, Houthi cảnh báo sẽ nhắm vào sân bay và nhà máy lọc dầu ở nước láng giềng để trả đũa.
Kênh Al-Masirah của Houthi ngày 13/10 đưa tin Arab Saudi tập kích công ty dầu khí tại Al-Sabaha, phía tây Sanaa. Video được tài khoản mạng xã hội X OSINT Warfare công bố cùng ngày cho thấy một cột khói bốc lên từ đám cháy lớn tại khu vực nghi trúng đòn tấn công của Arab Saudi.
Vụ không kích diễn ra sau khi liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu phát lệnh sơ tán, yêu cầu dân thường rời khỏi khuôn viên Công ty Dầu khí Yemen (YPC) và trạm trung tâm al-Sabaha ở phía tây Sanaa để đảm bảo an toàn cho chính họ.
Khói bốc lên từ địa điểm nghi bị Arab Saudi không kích gần thủ đô Sanaa, Yemen ngày 13/10. Video: X/OSINT Warfare
Houthi sau đó cảnh báo sẽ "đáp trả cứng rắn và đau đớn", kêu gọi người dân ở Arab Saudi tránh khỏi những khu vực mà họ sẽ nhắm đến gồm sân bay và một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Riyadh, cùng trụ sở của công ty này ở Dammam.
Theo AFP, nhiều người xếp hàng tại các trạm xăng ở Sanaa vì lo ngại tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sau cảnh báo của Arab Saudi. Trong khi đó, YPC khẳng định công ty đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết cho tình huống khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu của người dân.
"Trạm Al-Sabaha không còn cất trữ bất cứ sản phẩm dầu khí nào, do đó việc nơi này bị tấn công sẽ không ảnh hưởng đến nguồn dự trữ nhiên liệu hay chuỗi cung ứng", YPC thông báo. "Nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng có sẵn tại các cơ sở và địa điểm an toàn, số lượng đủ lớn để đáp ứng nhu cầu trong thời gian dài".
Khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: CNN
Liên quân Arab Saudi mở chiến dịch trên sau loạt vụ tập kích của Houthi nhằm vào sân bay và hạ tầng dầu khí của nước này. Sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 10/10, khi tên lửa đánh trúng sân bay King Khalid ở Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Arab Saudi tiếp tục hứng các đợt tấn công mới vào ngày 13/10, phòng không nước này đánh chặn ba máy bay không người lái (UAV) ở phía bắc Riyadh. Nhiều quốc gia phát cảnh báo đi lại đối với công dân của mình tại Arab Saudi, trong đó có khuyến cáo tránh xa các sân bay ở Riyadh, Jeddah và Dammam.
Nội chiến Yemen bùng phát vào năm 2014, lực lượng Houthi sau đó chiếm thủ đô Sanaa và kiểm soát nhiều khu vực. Tháng 3/2015, liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp vào Yemen, xung đột lắng xuống sau thỏa thuận đình chiến vào năm 2022 do Liên Hợp Quốc làm trung gian.
Khoảnh khắc nhà ga của sân bay King Khalid bị tập kích ngày 10/10. Video: Al Arabiya
Giao tranh giữa Houthi với quân chính phủ Yemen, được quốc tế công nhận và Arab Saudi hậu thuẫn, bùng phát trở lại từ tháng 7. Nhóm vũ trang cũng tuyên bố áp lệnh phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi và nhắm mục tiêu vào các tàu nước này trên biển Đỏ.
Houthi tháng 9 mở chiến dịch tiến công chớp nhoáng, kiểm soát khu vực ven biển Đỏ và một số hòn đảo chiến lược án ngữ eo biển Bab el-Mandeb. Quân chính phủ Yemen tuần trước mở đợt phản công với yểm trợ của không quân Arab Saudi để giành lại các khu vực nói trên, song chỉ đạt được những bước tiến chậm chạp.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, AP, Al-Masirah)
***********
Ông Trump yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp từ chức
Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp từ chức giữa bê bối trục lợi tài chính.
"Chúng tôi đã yêu cầu đại sứ Guilfoyle từ chức", Katie Zacharia, thư ký báo chí của Nhà Trắng, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13/10.
Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc cách chức đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle. "Chúng tôi không hài lòng", ông Trump trả lời khi được hỏi về bà Guilfoyle.
Guilfoyle, 57 tuổi, từng đính hôn với con trai cả Donald Trump Jr. của ông Trump, hai người chia tay vào năm 2024. Tháng 11/2025, bà Guilfoyle được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Bà Guilfoyle phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gắt gao sau loạt bài của báo Wall Street Journal, đề cập về giao dịch tài chính và mối quan hệ của bà với những doanh nhân giàu có.
Kimberly Guilfoyle tại Phủ Tổng thống ở Athens, Hy Lạp tháng 11/2025. Ảnh: AP
Theo WSJ, Guilfoyle đã đề nghị Eric Deters, một nhà tài trợ có ảnh hưởng của ông Trump, thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng cá nhân trị giá 100.000 USD trước phiên điều trần phê chuẩn tại thượng viện Mỹ vào tháng 7/2025.
"Làm ơn đi anh, em cần anh giải quyết việc này trong hôm nay", bà Guilfoyle viết trong tin nhắn gửi ông Deters kèm theo hướng dẫn thanh toán cho công ty phát hành thẻ tín dụng.
Deters từ chối và cho biết điều này sẽ khiến cuộc hôn nhân của ông tan vỡ.
Trong khi đó, luật sư của Guilfoyle đặt nghi vấn về tính xác thực của tin nhắn và phủ nhận mọi hành vi sai trái của thân chủ. Họ khẳng định số tiền bà yêu cầu từ thực chất là khoản thù lao chưa được thanh toán cho các dịch vụ trước đây, bao gồm việc xuất hiện trước công chúng và phát biểu tại các sự kiện, vốn diễn ra từ trước thời điểm bà được đề cử làm đại sứ.
Kimberly Guilfoyle (thứ ba, từ trái sang) đi cạnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại sân bay gần Athens, Hy Lạp ngày 8/10. Ảnh: AP
Guilfoyle cũng khoe về các chuyến đi và kỳ nghỉ tại những khách sạn sang trọng được các doanh nhân Hy Lạp chi trả. Bà tới Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos trên máy bay riêng cùng Alexandros Exarchou, giám đốc điều hành công ty xây dựng Hy Lạp Aktor Group.
Ngoài ra, Guilfoyle còn đi nghỉ Giáng sinh tại khu trượt tuyết sang trọng Gstaad ở Thụy Sĩ cùng trùm vận tải biển Hy Lạp Nikolas Tsakos. Doanh nhân này cũng trả toàn bộ chi phí lưu trú tại một khách sạn hạng sang ở Paris cho Guilfoyle.
Luật sư của Guilfoyle bác bỏ các cáo buộc sai phạm liên quan đến việc bà di chuyển bằng máy bay riêng. Họ cho biết trước mỗi chuyến bay như vậy, bà Guilfoyle đều "đã tham vấn, được phê duyệt và tuân thủ chặt chẽ các chỉ dẫn cũng như quy định di chuyển của Bộ Ngoại giao".
Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra xem liệu bà Guilfoyle có nhận các món quà không phù hợp hay không.
Sau khi chia tay Donald Jr., Guilfoyle vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình ông Trump. Trước khi trở thành Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, bà từng là công tố viên và người dẫn chương trình Fox News.
Khi bổ nhiệm bà Guilfoyle cho vị trí đại sứ, ông Trump từng tự tin bà hoàn toàn phù hợp để thúc đẩy quan hệ song phương với Hy Lạp, thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong các vấn đề từ hợp tác quốc phòng tới thương mại, kinh tế.
Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)
**********
Elon Musk chi bộn cho đảng Cộng hòa, tài trợ nhiều nhất cho bầu cử giữa kỳ Mỹ
Tuấn Anh
4–5 minutes
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã quyên góp 276 triệu USD cho các tổ chức của đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump trong 3 tháng qua, trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026.
Theo báo The Hill, số tiền quyên góp trên đã nâng tổng số tiền đóng góp của “ông chủ” hãng xe điện Tesla và tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX cho một số siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) và các tổ chức của đảng Cộng hòa lên mức 366 triệu USD tính từ đầu năm đến nay, vào thời điểm đảng của Tổng thống Trump đang đối mặt với nhiều thách thức trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào ngày 3/11 tới.
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Telegraph
Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, tỷ phú Elon Musk đã trao 158 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện, một siêu PAC ủng hộ các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa và 20 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Quốc hội, tổ chức hỗ trợ các ứng viên Hạ viện của đảng này.
Động thái cho thấy mong muốn tham gia vào chính trường của ông Musk, bất chấp việc ông từng ám chỉ bản thân có thể sẽ cắt giảm chi tiêu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
America PAC, tổ chức do ông Musk thành lập từ giai đoạn bầu cử năm 2024, đã nhận được hơn 76 triệu USD trong năm nay. “Ông trùm công nghệ” cũng quyên góp 10 triệu USD cho Lone Star Liberty PAC, tổ chức ủng hộ Ken Paxton, ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại bang Texas; 10 triệu USD cho Hiệp hội Thống đốc đảng Cộng hòa và 2 triệu USD cho Hiệp hội Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa.
"Những khoản đầu tư mạnh mẽ này đã giúp bộ máy của đảng Cộng hòa truyền tải thông điệp của mình, qua đó tạo cơ hội để các ứng cử viên đảng Cộng hòa có thể làm nên điều khác biệt so với các tiền lệ lịch sử”, Andrew Romeo, người phát ngôn của America PAC cho biết.
Theo báo The Times, các khoản quyên góp mới đã đưa ông Musk trở thành nhà tài trợ lớn nhất được ghi nhận trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Tỷ phú công nghệ bắt đầu gia nhập chính trường trong cuộc bầu cử năm 2024 khi rót hàng trăm triệu USD vào chiến dịch tái tranh cử tổng thống của ông Trump.
Ông Musk đã tham gia cùng ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa khi đó trong các hoạt động vận động tranh cử và sau đó dẫn đầu nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính quyền Tổng thống Trump thông qua sáng kiến mang tên Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ. Dự án này đã gây tranh cãi do các biện pháp mạnh tay cắt giảm nhân sự và ngân sách trên toàn bộ bộ máy chính quyền liên bang.
Ông Musk rời Nhà Trắng vào cuối tháng 5/2025 và sau một vụ rạn nứt công khai với ông Trump, tỷ phú này đã giữ im lặng trên chính trường trong nhiều tháng. Hồi tháng 5 năm ngoái, ông Musk thậm chí tiết lộ ý định chi "ít hơn nhiều" cho các hoạt động chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist vào tháng 7, ông Musk cũng thừa nhận mình đã "hơi quá đà" và "tham gia quá sâu vào chính trị".
Tuy nhiên, ông Musk và ông Trump đã hàn gắn lại mối quan hệ hợp tác. Ông trùm công nghệ này đã tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 5 cũng như tham gia các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington vào tháng trước.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?