Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 14 tháng 3 -2026

xxx

iranTauChay
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

(AFP) – Bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay, 13/03/2026, cho biết ngoại trưởng Vương Nghị cùng bộ trưởng Quốc Phòng Đổng Quân công du Việt Nam từ ngày 15-17/03/2026. Hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng song phương, chống tội phạm cũng như các vấn đề tình hình quốc tế, khu vực được cho là những chủ đề nghị sự chính. Hai nước đã ký 45 thỏa thuận hợp tác, bao gồm các lĩnh vực chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo, tuần tra biển chung và phát triển đường sắt.

(NHK) – Đưa hàng chục nghìn trẻ em Ukraina sang Nga : Matxcơva phạm « các tội ác chống nhân loại » và « tội ác chiến tranh ». Đó là kết luận của một ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc hôm 12/03/2026, tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo khảo sát của ủy ban về 1.205 em nhỏ bị đưa sang Nga, 80% đã không được trả về Ukraina. Chính quyền Nga viện cớ là việc sơ tán quy mô lớn này là để tránh các đụng độ vũ trang. Tuy nhiên, theo luật quốc tế, việc sơ tán chỉ được phép trong một thời điểm nhất định. Chính quyền Ukraina khẳng định Nga cưỡng bước hơn 19.000 em nhỏ sang Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng.

(AFP) – Đại diện Trung Quốc và Mỹ gặp nhau tại Pháp để thảo luận về các bất đồng thương mại. Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết phó thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng), dẫn đầu một đoàn đàm phán, có mặt tại Pháp từ ngày mai 14 đến ngày 17/03. Bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent đứng đầu phái đoàn Mỹ. Đại diện Thương Mại của Nhà Trắng (USTR) Jamieson Greer cũng sẽ có mặt. Thông tin về cuộc đàm phán tại Paris được bộ Tài Chính Mỹ loan báo hôm 12/03/2026. Cuộc đàm phán lần này diễn ra hai tuần trước chuyến công du Trung Quốc dự kiến của tổng thống Mỹ Donald Trump.

(AFP) – Liên Âu sẽ phản ứng cứng rắn với mọi hành động vi phạm thỏa thuận thương mại Mỹ - Âu. Phát ngôn viên Ủy Ban Châu Âu, Olof Gill, hôm 12/03/2026, cho biết lập trường này của Liên Hiệp Châu Âu đã được đúc kết hồi mùa hè năm ngoái. Bruxelles phản ứng như trên sau khi Washington, từ hôm qua, khởi động điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, trong đó nhiều quốc gia Liên Âu.

(AFP) – Nhật Bản sẵn sàng tham gia dự án « Vòm lá chắn Vàng » của Trump. Truyền thông Nhật Bản hôm nay, 13/03/2026, cho biết, thủ tướng Sanae Takaichi sẽ phải đề cập đến ý định Tokyo tham gia vào dự án « Golden Dome » nhân cuộc gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 19/03 tại Washington. Mục tiêu là hai nước đồng minh cùng phát triển chung các tên lửa bắn chặn và một mạng lưới vệ tinh để đối phó với các loại bom lượn siêu thanh tiên tiến của Nga và Trung Quốc.

(AFP) – Ukraina và Rumani ký kết ý định thư cùng sản xuất drone tại Rumani. Lễ ký kết diễn ra ngày hôm qua, 12/03/2026, tại Bucarest, thủ đô Rumani giữa hai nguyên thủ quốc gia Ukraina Volodymyr Zelensky và đồng cấp Rumani Nicusor Dan. Việc thành lập cơ sở sản xuất tại Rumani « càng sớm càng tốt » là giai đoạn hợp tác đầu tiên « vì lợi ích an ninh của Ukraina và Rumani, khu vực Biển Đen và lục địa châu Âu », theo tuyên bố của ý định thư. Dự án sẽ được tài trợ một phần từ chương trình Europe Safe của Liên Hiệp Châu Âu với số tiền 200 triệu euro.

(AFP) – Serbia trang bị tên lửa hành trình siêu thanh địa đối địa của Trung Quốc. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tối ngày 12/03/2026, đã khẳng định thông tin này. Trong những ngày qua, nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và các trang blog của giới chuyên gia về quốc phòng, cho thấy dường như các loại tên lửa CM-400AKG do Trung Quốc sản xuất đã được lắp trên các chiếc tiêm kích MiG-29 do Nga chế tạo. Phát biểu trên truyền hình, tổng thống Serbia khẳng định : « Chúng ta có những thứ mà chúng ta sẽ không phô bày. Và chúng ta có những thứ này với một số lượng lớn và chúng ta sẽ còn có nhiều hơn nữa ».

(AFP) – Cuba xác nhận đang đàm phán với Mỹ. Hôm nay, 13/03/2026, phát biểu trước các quan chức cao cấp được phát lại trên truyền hình, chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel công nhận, nhiều quan chức chính phủ gần đây đã có những cuộc thương lượng với các đại diện chính phủ Mỹ. Ông cho biết « mục tiêu là nhằm tìm kiếm các giải pháp thông qua đối thoại cho những bất đồng song phương tồn tại giữa hai nước ». Hôm qua, La Habana thông báo trả tự do cho 51 tù nhân qua trung gian hòa giải của Tòa thánh Vatican, bên hòa giải truyền thống giữa Mỹ và Cuba.


*********

Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa Iran, thủ tướng Israel nói về tân Lãnh tụ Tối cao


Hãng tin AP ngày 13-3 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp đe dọa mới nhằm vào Iran trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết: "Hãy xem điều gì sẽ xảy ra với những kẻ mất trí đó hôm nay".

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết các lực lượng Iran đang chịu thiệt hại nặng nề. 

"Hải quân Iran đã bị xóa sổ. Không quân của họ không còn. Tên lửa, UAV và mọi thứ khác đang bị phá hủy. Các lãnh đạo của họ đã bị xóa khỏi Trái Đất" – ông Donald Trump viết.

Tổng thống Mỹ tiếp tục đe doạ Iran, Thủ tướng Israel nói lãnh tụ tối cao mới “không thể xuất hiện” - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí trước khi lên trực thăng Marine One rời Nhà Trắng ngày 11-3. Ảnh: AP

Theo tờ The Hill, tuyên bố của tổng thống Mỹ được đưa ra một ngày sau khi tân Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo các nước vùng Vịnh không nên cho phép Mỹ duy trì căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ. 

Ông Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran sẽ "không kiềm chế việc trả thù cho máu của người Iran".

Iran trước đó thông báo ông Mojtaba Khamenei tiếp quản vị trí lãnh tụ tối cao sau khi cha ông là Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích tại Tehran.

Ngày 12-3, truyền thông nhà nước Iran công bố thông điệp đầu tiên được cho là của ông Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên, ông không xuất hiện trong video hay bản ghi âm, làm dấy lên đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo này.

Về nghi vấn trên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông Mojtaba Khamenei "không thể xuất hiện trước công chúng", đồng thời từ chối tiết lộ thông tin về việc Israel có kế hoạch tấn công trực tiếp nhà lãnh đạo này hay không.

Trong khi đó, ông Donald Trump cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran "bị thương nhưng vẫn còn sống".

Tổng thống Mỹ tiếp tục đe doạ Iran, Thủ tướng Israel nói lãnh tụ tối cao mới “không thể xuất hiện” - Ảnh 2.

Người dân kiểm tra ngôi nhà bị Israel không kích khiến nhiều người trong một gia đình thiệt mạng tại làng Erkay, miền Nam Lebanon ngày 12-3. Ảnh: AP

Cùng ngày 12-3, theo CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel đã "giáng đòn nặng" vào Iran và các lực lượng uỷ nhiệm của nước này, cho biết Israel đã "cam kết hoàn thành nhiệm vụ này". 

Cũng theo CNN, Israel tiếp tục tấn công các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực, trong đó có lực lượng Hezbollah tại Lebanon. 

Ông Netanyahu cảnh báo nếu chính phủ Lebanon không giải giáp lực lượng này, Israel có thể hành động bằng các biện pháp quân sự riêng. "Dù trên bộ hay bằng những cách khác, chúng tôi sẽ khiến Hezbollah phải trả giá rất đắt" – thủ tướng Israel nói.

Ông Donald Trump: "Không phải sợ" khi qua eo biển Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12-3 về tình hình eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các tàu thương mại nên "thể hiện sự can đảm" và di chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

"Không có gì phải sợ cả. Họ không có hải quân và chúng ta đã đánh chìm tất cả tàu của họ" - ông nói.

Cùng ngày 12-3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận hải quân nước này chưa thể lập tức hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz do thiếu nguồn lực và chỉ có thể triển khai hoạt động sau vài tuần nữa.


********

Mỹ xác nhận toàn bộ 6 thành viên tổ lái thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp liệu

NLD.COM.VN

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiếc máy bay tiếp liệu đang tham gia hỗ trợ các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thì gặp nạn. Ban đầu, quân đội Mỹ mới xác nhận 4 người trong phi hành đoàn đã thiệt mạng, sau đó cập nhật tất cả 6 người đều tử vong.

Theo CENTCOM, vụ tai nạn xảy ra sau một sự cố chưa xác định liên quan đến hai máy bay hoạt động trong khu vực không phận thân thiện. 

Một quan chức Mỹ tiết lộ chiếc máy bay thứ hai cũng là KC-135. Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết trên mạng xã hội X rằng máy bay này đã hạ cánh an toàn tại Israel.

Máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ rơi ở Iraq, 6 quân nhân thiệt mạng - Ảnh 1.

KC-135 Stratotanker – máy bay tiếp nhiên liệu chủ lực của Không quân Mỹ suốt nhiều thập niên. Ảnh: AP

Hãng tin AP cho biết vụ tai nạn khiến số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ kinh hoàng) tăng lên ít nhất 13 người. 

Giới chức quân sự Mỹ khẳng định vụ rơi máy bay không phải do hỏa lực của đối phương hay nhầm lẫn từ lực lượng đồng minh.

Tuy nhiên, Sở chỉ huy Khatam al-Anbia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13-3 thông báo lực lượng dân quân Iraq đã bắn rơi chiếc máy bay này. Đài Al Jazeera cùng ngày đưa tin nhóm Kháng chiến Hồi giáo, một liên minh gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq, đã tuyên bố nhận trách nhiệm.

Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram chính thức, nhóm này khẳng định các tay súng của họ đã bắn máy bay bằng các hệ thống phòng không.

Trước vụ rơi KC-135 này, tuần trước ba tiêm kích McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị lực lượng Kuwait bắn nhầm khi đang đối phó các cuộc tấn công từ phía Iran.

KC-135 Stratotanker là loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không chủ lực của Không quân Mỹ trong hơn 60 năm qua. 

Dòng máy bay này được phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chở khách Boeing 707. Ngoài nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, KC-135 còn có thể vận chuyển hàng hóa, chở hành khách hoặc tham gia các nhiệm vụ sơ tán y tế.

Theo các chuyên gia quân sự, dù đã được nâng cấp nhiều lần, tuổi đời cao của đội bay KC-135 vẫn khiến nhiều người lo ngại về độ bền và độ tin cậy.

Không quân Mỹ đang từng bước thay thế dòng máy bay này bằng thế hệ mới Boeing KC-46A Pegasus, tuy nhiên việc chuyển đổi diễn ra chậm hơn dự kiến.

Theo số liệu của Quốc hội Mỹ, năm ngoái Không quân Mỹ vẫn còn 376 chiếc KC-135 trong biên chế, gồm lực lượng thường trực, Vệ binh Quốc gia Không quân và lực lượng dự bị.

Các chuyên gia nhận định nếu xung đột với Iran kéo dài, máy bay tiếp nhiên liệu sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng, do máy bay chiến đấu Mỹ có thể phải thực hiện những chuyến bay dài hơn khi tấn công sâu trong lãnh thổ Iran.


******

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ: Sẽ tấn công Iran mạnh chưa từng thấy

DUY LINH

Theo truyền hình nhà nước Iran, nước này hiện đã thực hiện 44 đợt tấn công nhằm vào Israel và các nước láng giềng vùng Vịnh - Nguồn: Press TV

Ông Trump: Không cần Ukraine giúp hạ drone Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc chống lại các drone của Iran tại Trung Đông. Trước đó, Kiev đã ngỏ ý hỗ trợ Washington kinh nghiệm chống drone dựa trên những gì đúc kết được trong xung đột với Nga.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói rằng ông tin Nga đang "giúp một chút" cho Iran, giống như Mỹ đang làm với Ukraine. 

Khi được hỏi khi nào cuộc chiến kết thúc, ông Trump trả lời: "Khi tôi cảm nhận được điều đó, cảm nhận nó được trong xương cốt mình".

Trước đó vài phút trong cuộc phỏng vấn, tổng thống đã ám chỉ rằng cuộc xung đột có thể không kéo dài lâu nữa. "Tôi không nghĩ nó sẽ kết thúc lâu đâu", ông Trump nói.

Toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay tiếp liệu Mỹ thiệt mạng

Tối 13-3 (giờ Việt Nam), quân đội Mỹ xác nhận tất cả 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị rơi ở phía tây Iraq trước đó đã thiệt mạng.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng việc mất máy bay "không phải do hỏa lực thù địch hay hỏa lực đồng minh". Danh tính của các quân nhân đang được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi gia đình họ được báo tin. 

Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ cho hay 4 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm hai người mất tích.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ: Sẽ tấn công Iran chưa từng thấy ngày 13-3

Trong cuộc họp báo ngày 13-3 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh Tổng thống Trump đang nắm trong tay "mọi lá bài" và sẽ quyết định làm gì với Iran. 

Ông cũng cảnh báo ngày 13-3 theo giờ Mỹ sẽ chứng kiến các cuộc tập kích Iran với mức độ lớn nhất từ đầu xung đột đến nay, quyết tâm xóa sổ mọi năng lực quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Liên quan eo biển Hormuz, ông Hegseth khẳng định Mỹ sẽ không để các nguy cơ mất an toàn với tàu bè qua lại khu vực tiếp diễn. Quân đội Mỹ đang tiếp tục tấn công nhằm triệt tiêu những mối đe dọa từ Iran đối với eo biển chiến lược này.

Iran - Ảnh 1.

Người dân Tehran cầm quốc kỳ, chân dung ba thế hệ lãnh tụ tối cao trong cuộc tuần hành ngày 13-3 - Ảnh: AFP

Mỹ: Kho tên lửa Iran giảm 90% sau loạt không kích

Cũng tại họp báo, Bộ trưởng Hegseth khẳng định không quân nước này và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu ở Iran, tương đương khoảng hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày.

Trong số các mục tiêu, có nhiều nơi là cơ sở hạ tầng cho lực lượng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Những vụ tập kích này, theo ông Hegseth, đã khiến năng lực tấn công của Iran bị suy giảm mấy ngày qua so với giai đoạn đầu xung đột.

"Tên lửa, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đang bị phá hủy hoặc bắn hạ. Số lượng tên lửa của họ đã giảm 90%, máy bay không người lái tấn công của họ cũng giảm 95% trong ngày 12-3", ông Hegseth cung cấp số liệu.

Iran: Sẽ cho Mỹ và Israel "bài học nhớ đời"

Trong tuyên bố ngày 13-3, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran sẽ giáng cho Mỹ và Israel một "bài học nhớ đời", khi cuộc chiến ở Trung Đông bước sang tuần thứ ba.

"Chúng tôi không thể chấp nhận việc họ cứ nói về đối thoại và ngừng bắn hết lần này đến lần khác, rồi sau đó lại phải đối mặt với sự lặp lại của những tội ác và chiến tranh này. Lực lượng vũ trang của chúng tôi rất quyết tâm dạy cho kẻ thù một bài học nhớ đời", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trước đó phát đi thông điệp mạnh mẽ, tuyên bố sẽ trả thù cho những người Iran đã hy sinh vì bom đạn của Mỹ và Israel. Ông cũng tiết lộ Tehran đang nghiên cứu khả năng "mở các mặt trận mới", ở những nơi "các kẻ thù của Iran có ít kinh nghiệm và dễ bị tổn thương nghiêm trọng".

Ông Trump: Sẽ giáng đòn mạnh với Iran "trong tuần tới"

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News ngày 13-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẽ cung cấp lực lượng hộ tống quân sự cho các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz nếu cần thiết.

"Chúng tôi sẽ làm điều đó nếu cần thiết", ông Trump trả lời khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển chiến lược này hay không.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Iran sẽ phải đối mặt với quá trình phục tái thiết lâu dài sau các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho Tehran.

"Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh trong tuần tới",ông Trump nói thêm mà không tiết lộ chi tiết.

Iran - Ảnh 2.

Tàu Mayuree Naree bốc cháy sau khi bị tấn công trên eo biển Hormuz ngày 11-3 - Ảnh: AFP

Israel phát hiện loạt tên lửa từ Iran

Tối 13-3 (giờ Việt Nam), quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một đợt tên lửa mới của Iran đang hướng về nước này. Theo Israel, các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để "đánh chặn mối đe dọa" và cảnh báo đã được gửi đến điện thoại di động của người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran trước đó cũng đưa tin một loạt tên lửa của Iran đã được phóng về phía Israel.

Tổng thư ký Liên hợp quốc đến Lebanon

Trong chuyến thăm Lebanon ngày 13-3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Hezbollah "ngừng chiến tranh", nhấn mạnh "đây không còn là thời của các nhóm vũ trang".

"Lời kêu gọi mạnh mẽ của tôi gửi đến các bên, đến Hezbollah và Israel, là một lệnh ngừng bắn để chấm dứt chiến tranh và cho phép Lebanon trở thành một quốc gia độc lập, nơi chỉ có chính quyền mới được sử dụng vũ lực", ông Guterres nói bằng tiếng Anh từ phủ tổng thống Lebanon.

"Đây không còn là thời của các nhóm vũ trang nữa", ông Guterres nói, ám chỉ đến nhóm chiến binh thân Iran là Hezbollah.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 14 tháng 3 -2026

xxx

iranTauChay
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

(AFP) – Bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay, 13/03/2026, cho biết ngoại trưởng Vương Nghị cùng bộ trưởng Quốc Phòng Đổng Quân công du Việt Nam từ ngày 15-17/03/2026. Hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng song phương, chống tội phạm cũng như các vấn đề tình hình quốc tế, khu vực được cho là những chủ đề nghị sự chính. Hai nước đã ký 45 thỏa thuận hợp tác, bao gồm các lĩnh vực chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo, tuần tra biển chung và phát triển đường sắt.

(NHK) – Đưa hàng chục nghìn trẻ em Ukraina sang Nga : Matxcơva phạm « các tội ác chống nhân loại » và « tội ác chiến tranh ». Đó là kết luận của một ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc hôm 12/03/2026, tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo khảo sát của ủy ban về 1.205 em nhỏ bị đưa sang Nga, 80% đã không được trả về Ukraina. Chính quyền Nga viện cớ là việc sơ tán quy mô lớn này là để tránh các đụng độ vũ trang. Tuy nhiên, theo luật quốc tế, việc sơ tán chỉ được phép trong một thời điểm nhất định. Chính quyền Ukraina khẳng định Nga cưỡng bước hơn 19.000 em nhỏ sang Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng.

(AFP) – Đại diện Trung Quốc và Mỹ gặp nhau tại Pháp để thảo luận về các bất đồng thương mại. Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết phó thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng), dẫn đầu một đoàn đàm phán, có mặt tại Pháp từ ngày mai 14 đến ngày 17/03. Bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent đứng đầu phái đoàn Mỹ. Đại diện Thương Mại của Nhà Trắng (USTR) Jamieson Greer cũng sẽ có mặt. Thông tin về cuộc đàm phán tại Paris được bộ Tài Chính Mỹ loan báo hôm 12/03/2026. Cuộc đàm phán lần này diễn ra hai tuần trước chuyến công du Trung Quốc dự kiến của tổng thống Mỹ Donald Trump.

(AFP) – Liên Âu sẽ phản ứng cứng rắn với mọi hành động vi phạm thỏa thuận thương mại Mỹ - Âu. Phát ngôn viên Ủy Ban Châu Âu, Olof Gill, hôm 12/03/2026, cho biết lập trường này của Liên Hiệp Châu Âu đã được đúc kết hồi mùa hè năm ngoái. Bruxelles phản ứng như trên sau khi Washington, từ hôm qua, khởi động điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, trong đó nhiều quốc gia Liên Âu.

(AFP) – Nhật Bản sẵn sàng tham gia dự án « Vòm lá chắn Vàng » của Trump. Truyền thông Nhật Bản hôm nay, 13/03/2026, cho biết, thủ tướng Sanae Takaichi sẽ phải đề cập đến ý định Tokyo tham gia vào dự án « Golden Dome » nhân cuộc gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 19/03 tại Washington. Mục tiêu là hai nước đồng minh cùng phát triển chung các tên lửa bắn chặn và một mạng lưới vệ tinh để đối phó với các loại bom lượn siêu thanh tiên tiến của Nga và Trung Quốc.

(AFP) – Ukraina và Rumani ký kết ý định thư cùng sản xuất drone tại Rumani. Lễ ký kết diễn ra ngày hôm qua, 12/03/2026, tại Bucarest, thủ đô Rumani giữa hai nguyên thủ quốc gia Ukraina Volodymyr Zelensky và đồng cấp Rumani Nicusor Dan. Việc thành lập cơ sở sản xuất tại Rumani « càng sớm càng tốt » là giai đoạn hợp tác đầu tiên « vì lợi ích an ninh của Ukraina và Rumani, khu vực Biển Đen và lục địa châu Âu », theo tuyên bố của ý định thư. Dự án sẽ được tài trợ một phần từ chương trình Europe Safe của Liên Hiệp Châu Âu với số tiền 200 triệu euro.

(AFP) – Serbia trang bị tên lửa hành trình siêu thanh địa đối địa của Trung Quốc. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tối ngày 12/03/2026, đã khẳng định thông tin này. Trong những ngày qua, nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và các trang blog của giới chuyên gia về quốc phòng, cho thấy dường như các loại tên lửa CM-400AKG do Trung Quốc sản xuất đã được lắp trên các chiếc tiêm kích MiG-29 do Nga chế tạo. Phát biểu trên truyền hình, tổng thống Serbia khẳng định : « Chúng ta có những thứ mà chúng ta sẽ không phô bày. Và chúng ta có những thứ này với một số lượng lớn và chúng ta sẽ còn có nhiều hơn nữa ».

(AFP) – Cuba xác nhận đang đàm phán với Mỹ. Hôm nay, 13/03/2026, phát biểu trước các quan chức cao cấp được phát lại trên truyền hình, chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel công nhận, nhiều quan chức chính phủ gần đây đã có những cuộc thương lượng với các đại diện chính phủ Mỹ. Ông cho biết « mục tiêu là nhằm tìm kiếm các giải pháp thông qua đối thoại cho những bất đồng song phương tồn tại giữa hai nước ». Hôm qua, La Habana thông báo trả tự do cho 51 tù nhân qua trung gian hòa giải của Tòa thánh Vatican, bên hòa giải truyền thống giữa Mỹ và Cuba.


*********

Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa Iran, thủ tướng Israel nói về tân Lãnh tụ Tối cao


Hãng tin AP ngày 13-3 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp đe dọa mới nhằm vào Iran trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết: "Hãy xem điều gì sẽ xảy ra với những kẻ mất trí đó hôm nay".

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết các lực lượng Iran đang chịu thiệt hại nặng nề. 

"Hải quân Iran đã bị xóa sổ. Không quân của họ không còn. Tên lửa, UAV và mọi thứ khác đang bị phá hủy. Các lãnh đạo của họ đã bị xóa khỏi Trái Đất" – ông Donald Trump viết.

Tổng thống Mỹ tiếp tục đe doạ Iran, Thủ tướng Israel nói lãnh tụ tối cao mới “không thể xuất hiện” - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí trước khi lên trực thăng Marine One rời Nhà Trắng ngày 11-3. Ảnh: AP

Theo tờ The Hill, tuyên bố của tổng thống Mỹ được đưa ra một ngày sau khi tân Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo các nước vùng Vịnh không nên cho phép Mỹ duy trì căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ. 

Ông Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran sẽ "không kiềm chế việc trả thù cho máu của người Iran".

Iran trước đó thông báo ông Mojtaba Khamenei tiếp quản vị trí lãnh tụ tối cao sau khi cha ông là Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích tại Tehran.

Ngày 12-3, truyền thông nhà nước Iran công bố thông điệp đầu tiên được cho là của ông Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên, ông không xuất hiện trong video hay bản ghi âm, làm dấy lên đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo này.

Về nghi vấn trên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông Mojtaba Khamenei "không thể xuất hiện trước công chúng", đồng thời từ chối tiết lộ thông tin về việc Israel có kế hoạch tấn công trực tiếp nhà lãnh đạo này hay không.

Trong khi đó, ông Donald Trump cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran "bị thương nhưng vẫn còn sống".

Tổng thống Mỹ tiếp tục đe doạ Iran, Thủ tướng Israel nói lãnh tụ tối cao mới “không thể xuất hiện” - Ảnh 2.

Người dân kiểm tra ngôi nhà bị Israel không kích khiến nhiều người trong một gia đình thiệt mạng tại làng Erkay, miền Nam Lebanon ngày 12-3. Ảnh: AP

Cùng ngày 12-3, theo CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel đã "giáng đòn nặng" vào Iran và các lực lượng uỷ nhiệm của nước này, cho biết Israel đã "cam kết hoàn thành nhiệm vụ này". 

Cũng theo CNN, Israel tiếp tục tấn công các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực, trong đó có lực lượng Hezbollah tại Lebanon. 

Ông Netanyahu cảnh báo nếu chính phủ Lebanon không giải giáp lực lượng này, Israel có thể hành động bằng các biện pháp quân sự riêng. "Dù trên bộ hay bằng những cách khác, chúng tôi sẽ khiến Hezbollah phải trả giá rất đắt" – thủ tướng Israel nói.

Ông Donald Trump: "Không phải sợ" khi qua eo biển Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12-3 về tình hình eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các tàu thương mại nên "thể hiện sự can đảm" và di chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

"Không có gì phải sợ cả. Họ không có hải quân và chúng ta đã đánh chìm tất cả tàu của họ" - ông nói.

Cùng ngày 12-3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận hải quân nước này chưa thể lập tức hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz do thiếu nguồn lực và chỉ có thể triển khai hoạt động sau vài tuần nữa.


********

Mỹ xác nhận toàn bộ 6 thành viên tổ lái thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp liệu

NLD.COM.VN

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiếc máy bay tiếp liệu đang tham gia hỗ trợ các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thì gặp nạn. Ban đầu, quân đội Mỹ mới xác nhận 4 người trong phi hành đoàn đã thiệt mạng, sau đó cập nhật tất cả 6 người đều tử vong.

Theo CENTCOM, vụ tai nạn xảy ra sau một sự cố chưa xác định liên quan đến hai máy bay hoạt động trong khu vực không phận thân thiện. 

Một quan chức Mỹ tiết lộ chiếc máy bay thứ hai cũng là KC-135. Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết trên mạng xã hội X rằng máy bay này đã hạ cánh an toàn tại Israel.

Máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ rơi ở Iraq, 6 quân nhân thiệt mạng - Ảnh 1.

KC-135 Stratotanker – máy bay tiếp nhiên liệu chủ lực của Không quân Mỹ suốt nhiều thập niên. Ảnh: AP

Hãng tin AP cho biết vụ tai nạn khiến số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ kinh hoàng) tăng lên ít nhất 13 người. 

Giới chức quân sự Mỹ khẳng định vụ rơi máy bay không phải do hỏa lực của đối phương hay nhầm lẫn từ lực lượng đồng minh.

Tuy nhiên, Sở chỉ huy Khatam al-Anbia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13-3 thông báo lực lượng dân quân Iraq đã bắn rơi chiếc máy bay này. Đài Al Jazeera cùng ngày đưa tin nhóm Kháng chiến Hồi giáo, một liên minh gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq, đã tuyên bố nhận trách nhiệm.

Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram chính thức, nhóm này khẳng định các tay súng của họ đã bắn máy bay bằng các hệ thống phòng không.

Trước vụ rơi KC-135 này, tuần trước ba tiêm kích McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị lực lượng Kuwait bắn nhầm khi đang đối phó các cuộc tấn công từ phía Iran.

KC-135 Stratotanker là loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không chủ lực của Không quân Mỹ trong hơn 60 năm qua. 

Dòng máy bay này được phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chở khách Boeing 707. Ngoài nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, KC-135 còn có thể vận chuyển hàng hóa, chở hành khách hoặc tham gia các nhiệm vụ sơ tán y tế.

Theo các chuyên gia quân sự, dù đã được nâng cấp nhiều lần, tuổi đời cao của đội bay KC-135 vẫn khiến nhiều người lo ngại về độ bền và độ tin cậy.

Không quân Mỹ đang từng bước thay thế dòng máy bay này bằng thế hệ mới Boeing KC-46A Pegasus, tuy nhiên việc chuyển đổi diễn ra chậm hơn dự kiến.

Theo số liệu của Quốc hội Mỹ, năm ngoái Không quân Mỹ vẫn còn 376 chiếc KC-135 trong biên chế, gồm lực lượng thường trực, Vệ binh Quốc gia Không quân và lực lượng dự bị.

Các chuyên gia nhận định nếu xung đột với Iran kéo dài, máy bay tiếp nhiên liệu sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng, do máy bay chiến đấu Mỹ có thể phải thực hiện những chuyến bay dài hơn khi tấn công sâu trong lãnh thổ Iran.


******

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ: Sẽ tấn công Iran mạnh chưa từng thấy

DUY LINH

Theo truyền hình nhà nước Iran, nước này hiện đã thực hiện 44 đợt tấn công nhằm vào Israel và các nước láng giềng vùng Vịnh - Nguồn: Press TV

Ông Trump: Không cần Ukraine giúp hạ drone Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc chống lại các drone của Iran tại Trung Đông. Trước đó, Kiev đã ngỏ ý hỗ trợ Washington kinh nghiệm chống drone dựa trên những gì đúc kết được trong xung đột với Nga.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói rằng ông tin Nga đang "giúp một chút" cho Iran, giống như Mỹ đang làm với Ukraine. 

Khi được hỏi khi nào cuộc chiến kết thúc, ông Trump trả lời: "Khi tôi cảm nhận được điều đó, cảm nhận nó được trong xương cốt mình".

Trước đó vài phút trong cuộc phỏng vấn, tổng thống đã ám chỉ rằng cuộc xung đột có thể không kéo dài lâu nữa. "Tôi không nghĩ nó sẽ kết thúc lâu đâu", ông Trump nói.

Toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay tiếp liệu Mỹ thiệt mạng

Tối 13-3 (giờ Việt Nam), quân đội Mỹ xác nhận tất cả 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị rơi ở phía tây Iraq trước đó đã thiệt mạng.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng việc mất máy bay "không phải do hỏa lực thù địch hay hỏa lực đồng minh". Danh tính của các quân nhân đang được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi gia đình họ được báo tin. 

Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ cho hay 4 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm hai người mất tích.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ: Sẽ tấn công Iran chưa từng thấy ngày 13-3

Trong cuộc họp báo ngày 13-3 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh Tổng thống Trump đang nắm trong tay "mọi lá bài" và sẽ quyết định làm gì với Iran. 

Ông cũng cảnh báo ngày 13-3 theo giờ Mỹ sẽ chứng kiến các cuộc tập kích Iran với mức độ lớn nhất từ đầu xung đột đến nay, quyết tâm xóa sổ mọi năng lực quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Liên quan eo biển Hormuz, ông Hegseth khẳng định Mỹ sẽ không để các nguy cơ mất an toàn với tàu bè qua lại khu vực tiếp diễn. Quân đội Mỹ đang tiếp tục tấn công nhằm triệt tiêu những mối đe dọa từ Iran đối với eo biển chiến lược này.

Iran - Ảnh 1.

Người dân Tehran cầm quốc kỳ, chân dung ba thế hệ lãnh tụ tối cao trong cuộc tuần hành ngày 13-3 - Ảnh: AFP

Mỹ: Kho tên lửa Iran giảm 90% sau loạt không kích

Cũng tại họp báo, Bộ trưởng Hegseth khẳng định không quân nước này và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu ở Iran, tương đương khoảng hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày.

Trong số các mục tiêu, có nhiều nơi là cơ sở hạ tầng cho lực lượng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Những vụ tập kích này, theo ông Hegseth, đã khiến năng lực tấn công của Iran bị suy giảm mấy ngày qua so với giai đoạn đầu xung đột.

"Tên lửa, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đang bị phá hủy hoặc bắn hạ. Số lượng tên lửa của họ đã giảm 90%, máy bay không người lái tấn công của họ cũng giảm 95% trong ngày 12-3", ông Hegseth cung cấp số liệu.

Iran: Sẽ cho Mỹ và Israel "bài học nhớ đời"

Trong tuyên bố ngày 13-3, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran sẽ giáng cho Mỹ và Israel một "bài học nhớ đời", khi cuộc chiến ở Trung Đông bước sang tuần thứ ba.

"Chúng tôi không thể chấp nhận việc họ cứ nói về đối thoại và ngừng bắn hết lần này đến lần khác, rồi sau đó lại phải đối mặt với sự lặp lại của những tội ác và chiến tranh này. Lực lượng vũ trang của chúng tôi rất quyết tâm dạy cho kẻ thù một bài học nhớ đời", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trước đó phát đi thông điệp mạnh mẽ, tuyên bố sẽ trả thù cho những người Iran đã hy sinh vì bom đạn của Mỹ và Israel. Ông cũng tiết lộ Tehran đang nghiên cứu khả năng "mở các mặt trận mới", ở những nơi "các kẻ thù của Iran có ít kinh nghiệm và dễ bị tổn thương nghiêm trọng".

Ông Trump: Sẽ giáng đòn mạnh với Iran "trong tuần tới"

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News ngày 13-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẽ cung cấp lực lượng hộ tống quân sự cho các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz nếu cần thiết.

"Chúng tôi sẽ làm điều đó nếu cần thiết", ông Trump trả lời khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển chiến lược này hay không.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Iran sẽ phải đối mặt với quá trình phục tái thiết lâu dài sau các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho Tehran.

"Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh trong tuần tới",ông Trump nói thêm mà không tiết lộ chi tiết.

Iran - Ảnh 2.

Tàu Mayuree Naree bốc cháy sau khi bị tấn công trên eo biển Hormuz ngày 11-3 - Ảnh: AFP

Israel phát hiện loạt tên lửa từ Iran

Tối 13-3 (giờ Việt Nam), quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một đợt tên lửa mới của Iran đang hướng về nước này. Theo Israel, các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để "đánh chặn mối đe dọa" và cảnh báo đã được gửi đến điện thoại di động của người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran trước đó cũng đưa tin một loạt tên lửa của Iran đã được phóng về phía Israel.

Tổng thư ký Liên hợp quốc đến Lebanon

Trong chuyến thăm Lebanon ngày 13-3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Hezbollah "ngừng chiến tranh", nhấn mạnh "đây không còn là thời của các nhóm vũ trang".

"Lời kêu gọi mạnh mẽ của tôi gửi đến các bên, đến Hezbollah và Israel, là một lệnh ngừng bắn để chấm dứt chiến tranh và cho phép Lebanon trở thành một quốc gia độc lập, nơi chỉ có chính quyền mới được sử dụng vũ lực", ông Guterres nói bằng tiếng Anh từ phủ tổng thống Lebanon.

"Đây không còn là thời của các nhóm vũ trang nữa", ông Guterres nói, ám chỉ đến nhóm chiến binh thân Iran là Hezbollah.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm