Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 14 tháng 9 -2026

XXX

trim-danhram
*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - Phần Lan, láng giềng Bắc Âu của Nga, quyết định tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân « mở rộng » do Paris đề xuất. Phần Lan là đối tác châu Âu thứ 10 tham gia sáng kiến này. Trong thông cáo chung hôm nay 14/09/2026, Pháp và Phần Lan cho biết « sẽ thành lập một nhóm chỉ đạo về hạt nhân trong những tháng tới để bắt đầu triển khai hợp tác ». Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định sáng kiến của Pháp « trước hết nhằm tăng cường an ninh châu Âu » và « ngăn ngừa leo thang », nhưng không nhằm « thay thế » cơ chế « răn đe hạt nhân của NATO » và Helsinki không có ý định để vũ khí hạt nhân được triển khai « trên lãnh thổ Phần Lan trong thời bình ».

(Reuters) - Vụ Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hôm thứ Bảy nằm trong khuôn khổ một cuộc tập trận bắn đạn thật, đồng thời thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, theo thông báo hôm nay 14/09/2026 của hãng tin KCNA. Trong số các vũ khí đó, có drone, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật và theo Bình Nhưỡng, các cuộc tập trận sẽ củng cố tinh thần chiến đấu của binh sĩ và nâng cao khả năng « hoàn toàn đánh bại kẻ thù » khi nhận được lệnh.

(AFP) - Nga tấn công một kho hàng của một doanh nghiệp nông nghiệp ở miền bắc Ukraina khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo cảnh sát Ukraina, vụ oanh kích xảy ra hôm nay 14/09/2026. Kho hàng nằm tại Prylouky, vùng Tcherniguiv, cách Kiev khoảng 130 km về phía đông bắc. Nga đã phóng hơn 1.000 drone Nga vào Ukraina trong cuối tuần qua. Trước tình trạng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trạm xăng ngày càng gia tăng, thủ tướng Ukraina hôm thứ Bảy 12/09 thông báo sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo tự động dành riêng cho các trạm xăng.

(AFP) - Trung Quốc đi đầu trong việc lập « khu vực Trí tuệ Nhân tạo mã nguồn mở » cho 11 quốc gia thành viên nhóm BRICS. Chủ tịch Tập Cận Bình, hôm qua, 13/09/2026, thông báo tại thượng đỉnh khối BRICS ở New Delhi, Ấn Độ. Theo đài truyền CCTV, đề xuất này nằm trong khuôn khổ « sáng kiến ​​về trí tuệ nhân tạo mở và không loại trừ ai » do Bắc Kinh khởi xướng. Chính sách phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo « mã nguồn mở » - công khai mã của các ứng dụng, cho phép mọi người hiểu được các cơ chế vận hành AI và tiến hành các sửa đổi, trái ngược với các mô hình « đóng » của các công ty phương Tây, đặc biệt là các công ty Mỹ. 


(AFP) - Thủ đô Bắc Kinh cấm sở hữu drone từ tháng 11/2026 vì lý do an ninh. Theo thông báo của chính quyền thủ đô Trung Quốc hôm qua, 13/09/2026, kể từ ngày 15/11 tới, nghiêm cấm việc sở hữu drone. Kể từ tháng 5/2026, Bắc Kinh đã cấm bán drone trên địa bàn thành phố, nhưng chủ sở hữu vẫn còn quyền đăng ký thiết bị với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lo ngại về an ninh không phận thành phố đã dấy lên trở lại vào tháng 6 khi một drone tư nhân cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, khiến phi công thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Còn theo nhà nghiên cứu Drew Thompson, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), lệnh cấm này có mục tiêu chính là ngăn chặn hoạt động gián điệp nước ngoài. 

(Reuters) - Canada muốn lập « liên minh đặc biệt » với Liên Âu. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết như trên vào hôm qua, Chủ nhật 13/09/2026, sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Ottawa có thể trở thành « thành viên liên kết » của Liên Âu. Theo WSJ, Canada và Liên Âu đang thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông tự do hàng hóa, dịch vụ và việc người lao động Canada tham gia vào các chuỗi cung ứng chiến lược - như năng lượng, Trí tuệ Nhân tạo (AI), quốc phòng và khoáng sản thiết yếu. Thủ tướng Mark Carney, công du châu Âu tuần này, có kế hoạch phát biểu tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Lãnh đạo Canada đang thảo luận với một số lãnh đạo châu Âu về khả năng công dân Canada cư trú và làm việc tại châu Âu mà không cần visa. 

(AFP) - Oman thông báo hoãn cuộc họp về eo biển Hormuz. Cuộc họp dự kiến hôm nay 14/09 giữa Iran và một số nước vùng Vịnh bàn về tương lai eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang bị phong tỏa trong xung đột Mỹ-Iran. Thông tin hoãn họp cũng đã được Teheran xác nhận hôm nay. Iran trước đó nói Irak và một số nước vùng Vịnh sẽ tham dự, nhưng chưa quốc gia nào chính thức xác nhận. Bahrain tuyên bố không cử đại diện. Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, từng là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu. Việc phong tỏa kéo dài đã đẩy giá dầu vượt 100 đô la một thùng.

(AFP) - Iran lên án Mỹ ngăn quan chức hạt nhân dự hội nghị tại Vienna. Iran ngày 14/09/2026 chỉ trích việc Mỹ gây sức ép khiến ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, không được tham dự hội nghị quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại Vienna, Áo. Phía Áo cho biết quan chức Iran đang chịu lệnh cấm đi lại của Liên Hiệp Quốc. Vienna đã đề nghị Hội Đồng Bảo An cho phép ông nhập cảnh, nhưng yêu cầu đã bị bác. Ngoại trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright xác nhận Hoa Kỳ từ chối cấp miễn trừ trừng phạt cho ông Eslami. 


******

Phát biểu của tổng thống Trump kích hoạt kế hoạch ly khai ở Vương quốc Anh?

Nguyễn Giang

Chỉ vài ngày sau khi tổng thống Donald Trump hoan nghênh "một nước Ireland thống nhất", các thủ hiến của ba xứ sở thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh là Scotland, Wales và Bắc Ireland hôm nay, 14/09/2026, công khai mở cuộc họp để bàn về yêu sách độc lập hoặc tăng quyền tự trị đối với chính phủ trung ương Anh. Các sự kiện liên tiếp này đang gây ra khủng hoảng Hiến Pháp cho chính phủ của thủ tướng Andy Burnham.

Thông tín viên Nguyễn Giang từ Luân Đôn tường thuật:

Hôm nay, tại Cardiff, thủ phủ xứ Wales, lần đầu tiên các thủ hiến (first ministers) thuộc các đảng độc lập của ba xứ sở thuộc Vương quốc Anh là Scotland, Wales và Bắc Ireland họp cùng nhau để tự phối hợp các hoạt động ngoại giao quốc tế riêng, không cần chính phủ trung ương ở Luân Đôn cho phép.

Phát biểu tuần qua của tổng thống Trump ở Dublin ủng hộ ‘một nước Ireland thống nhất’ không phải là câu nói đùa lúc đi chơi golf mà đã kích hoạt các hoạt động có thể gây ‘tan vỡ’ (break-up) Vương quốc Anh, như trang Telegraph (14/09) đánh giá.

Ngay hôm nay, hai nữ lãnh đạo Sinn Féin, gồm thủ hiến Bắc Ireland, bà Michelle O’Neill và chủ tịch đảng, bà Mary Lou McDonald, họp cùng thủ hiến Scotland, John Swinney (đảng Quốc gia Scotland -SNO), và bộ trưởng thứ nhất xứ Wales, ông Rhun Ap Iorwerth (đảng dân tộc Wales-Plaid Cymru), để đặt ra các yêu sách mới và mạnh với Luân Đôn.

Họ sẽ ký một nghị định thư nhằm hợp tác chặt chẽ trong bốn lĩnh vực: kinh tế, liên kết châu Âu, hợp tác quốc tế và quyền tự quyết.

Điều đáng nói là các hoạt động này không do chính phủ trung ương đề xuất hoặc cho phép.

Với Scotland, như ông Swinney đã nói, đây là thời khắc chuẩn bị cho việc mở lại trưng cầu dân ý lần hai để độc lập khỏi Anh.

Với Bắc Ireland, đảng dân tộc chủ nghĩa Sinn Féin nói rằng dù họ không đồng ý với nhiều chính sách của ông Trump, ví dụ về Israel và Gaza, nhưng ủng hộ quan điểm của ông về một nước Ireland thống nhất. Họ muốn tiến trình này cần được bắt đầu ngay bây giờ.

Với xứ Wales thì yêu sách không phải là độc lập mà là quyền nhận tài nguyên như dầu khí ngoài khơi và quyền trực tiếp liên kết với Liên Hiệp Châu Âu (EU), bất chấp các tính toán của Luân Đôn sau Brexit.

Quan điểm của Anh và tác động của Mỹ

Chiến lược chia quyền cho các vùng miền của thủ tướng Andy Burnham mới nêu ra nhằm tăng trưởng kinh tế đã được các đảng dân tộc chủ nghĩa ủng hộ ở Scotland, Wales và Bắc Ireland nắm bắt như một cơ hội gây sức ép lên chính phủ trung ương ở Luân Đôn.

Hoa Kỳ chỉ là chất xúc tác nhưng thái độ của tổng thống Trump đã và đang ảnh hưởng sâu rộng cho quan hệ với Anh và tương lai Bắc Ireland. Quan điểm về ‘Ireland thống nhất’ của tổng thống Trump  có thể chỉ nhằm giành cảm tình của 31 triệu người Mỹ gốc Ireland trước bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, nhưng đã có tác động không hề nhỏ đến tình hình Bắc Ireland.

Như thế, chính quyền Mỹ hiện nay đã tỏ ra không muốn ủng hộ Thỏa ước Ngày Thứ Sáu Tốt Lành (The Good Friday Agreement) ký năm 1998, chấm dứt thời kỳ xung đột vũ trang (The Troubles) ở Bắc Ireland. 

Thỏa ước đó được Hoa Kỳ thời tổng thống Bill Clinton bảo trợ, cho phép dung hòa quyền lợi của người Bắc Ireland và bảo đảm hai miền Nam-Bắc được thông thương hàng hóa, di cư tự do. Người Bắc Ireland được quyền mang hai hộ chiếu, của Anh và của Cộng hòa Ireland (thuộc EU)

Luân Đôn đã phản đối phát biểu của tổng thống Trump về Ireland và trong tuần qua đã một lần nữa bác bỏ yêu cầu độc lập của Scotland. 

Hôm qua, 13/09, ông Trump không chỉ nhắc lại quan điểm trái với chính sách của Vương quốc Anh, mà còn bồi thêm khi chơi golf ở Ireland rằng "việc thống nhất Ireland đó sẽ xảy ra". 

Sắp tới là gì?

Có một nghịch lý là lời của Tổng thống Trump có thể tạo đà cho ba xứ sở kia tiến tới độc lập hoặc tự trị cao hơn (như Wales), nhưng hướng đi của họ lại là tái gia nhập Liên Âu.

Các nhà lãnh đạo dự họp ở Cardiff đều cho rằng sau Brexit, Vương quốc Anh phải thay đổi cấu trúc Hiến Pháp và đây là thách thức trực tiếp nhất, lớn nhất cho nhiệm kỳ không còn lâu của thủ tướng Burnham.

Lãnh đạo SNP ở Scotland muốn đưa vấn đề độc lập ra thảo luận trong Quốc Hội Anh nay mai.

Theo lời ông, Nick Gutteridge, trưởng biên tập chính trị của tờ Telegraph, nếu không cẩn thận thì ông Burnham sẽ là “thủ tướng cuối cùng của Vương quốc Anh”.


************

Ông Trump nói về tin Iran dùng ảnh vệ tinh Trung Quốc để tấn công căn cứ Mỹ

Việt Dũng

Theo Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 đã lên tiếng về thông tin cho rằng Iran sử dụng ảnh vệ tinh từ các thực thể Trung Quốc để tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan hồi tháng 7.

"Về cơ bản, Trung Quốc đang làm những gì mà Mỹ đã làm. Khi họ nói Bắc Kinh do thám chúng ta, thì đúng vậy và chúng ta cũng đang do thám họ thôi", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump sau đó nhắc lại việc ông có quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng từ chối trả lời liệu có nêu vấn đề này với nhà lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc gặp sắp tới hay không. "Tôi nghĩ ông Tập đã cư xử đúng mực và chúng ta cũng cư xử khá tốt", ông Trump nói.

11dc prexy kjgb superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Vào cuối tuần, tờ Wall Street Journal đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, qua đó tiết lộ rằng Iran đã sử dụng hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao từ các nguồn Trung Quốc trước khi phóng tên lửa vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở đông bắc Jordan ngày 17/7. Cuộc tấn công này khiến 3 binh lính Mỹ thiệt mạng.

Iran làm rõ việc hủy cuộc họp liên quan đến eo biển Hormuz

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 14/9 giải thích rằng cuộc gặp với Oman và các quốc gia Vùng Vịnh về eo biển Hormuz bị hủy theo đề nghị của Ảrập Xêút.

"Cuộc họp nhằm tạo cơ hội để các nước láng giềng thảo luận cách thức xây dựng một khu vực an toàn hơn và giảm sự can thiệp của các thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, Ảrập Xêút đã đề nghị tạm thời không tổ chức cuộc họp. Ngoài ra, Iran và Oman đã hoàn tất các cuộc trao đổi về các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz", ông Baghaei cho biết.

Trong tuyên bố của mình, quan chức ngoại giao Iran cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Tehran có liên quan đến vụ tấn công nhắm vào đường ống dẫn dầu của Ảrập Xêút. "Mỹ đang tiếp tục đưa ra những cáo buộc sai sự thật", ông Baghaei nhấn mạnh.

Trước đó, khi được hỏi liệu Iran có đứng sau vụ tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của Ảrập Xêút hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Có thể là họ".

Iran phủ nhận hoạt động hạt nhân ở núi Pickaxe, Houthi 'thề' tiếp tục tấn công Ảrập Xêút

Chính quyền Tehran khẳng định các cáo buộc của Mỹ về hoạt động hạt nhân tại khu vực núi Pickaxe của Iran là “hoàn toàn vô căn cứ”


********

Tổng công tố Ukraine rời khỏi đất nước giữa bê bối tham nhũng


Theo Kyiv Independent, các quan chức chính phủ Ukraine mới đây đã xác nhận việc Tổng công tố Ruslan Kravchenko rời khỏi đất nước vào rạng sáng 14/9.

"Ông Kravchenko tuyên bố ra nước ngoài trong một chuyến công tác để thông báo với các đối tác về 'tình hình thực tế' của hệ thống chống tham nhũng của Ukraine. Thực tế thì ông đã tự phê duyệt chuyến công tác của mình", nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết.

Trước khi rời khỏi đất nước, ông Kravchenko đã thông qua quyết định khởi tố hình sự với Giám đốc NABU Semen Kryvonos, đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố với một nhân vật thân cận của lãnh đạo Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách (SAPO).

Gtq__iwXUAA3y8R.jpg

Tổng Công tố Ukraine Ruslan Kravchenko. Ảnh: X/@Kravchenko_RA

"Tôi nghi ngờ ông Kryvonos đã giả mạo giấy tờ nhằm thu lợi bất chính, cũng như thực hiện một vụ nhận con nuôi giả nhằm tạo ra những căn cứ nhân tạo để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật", ông Kravchenko thông tin.

Trước đó, NABU và SAPO ngày 5/9 thông báo đã phát hiện một tổ chức tội phạm tình nghi do một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng công tố cầm đầu, chuyên bảo kê các trung tâm lừa đảo qua điện thoại và "rửa" hàng triệu Hryvnia. Các điều tra viên cáo buộc số tiền thu được từ hoạt động này đã được "tẩy trắng" thông qua việc mua bất động sản, đăng ký tài sản dưới tên người thứ ba và sử dụng các tài khoản ngân hàng thuộc về những người liên quan.

Tới ngày 7/9, ông Kravchenko đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Zelensky. Tuy vậy, ông này hiện vẫn tại vị trong khi chờ quyết định của Quốc hội Ukraine.

Khi được hỏi về quyết định khởi tố do ông Kravchenko đưa ra, đại diện NABU trả lời: "Đó chỉ là những tuyên bố cá nhân, không phải thủ tục tố tụng chính thức. Chúng tôi coi hành động này là đòn tấn công nhắm vào tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng".

Tổng công tố Ukraine từ chức giữa bê bối tham nhũng lớn

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko ngày 7/9 cho biết ông đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Volodymyr Zelensky và quốc hội.


*********

Đặc phái viên Mỹ chỉ ra trở ngại lớn nhất với tiến trình hòa đàm Ukraine


Đài RT ngày 13/9 đưa tin, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner mới đây đã đưa ra những nhận định về tình hình Ukraine tại hội nghị Thường niên Chiến lược châu Âu Yalta (YES).

"Phía Nga sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Nhưng bất đồng lớn nhất vẫn là về lãnh thổ, khi tình hình trên tiền tuyến thay đổi rất nhanh. Theo tôi, sự phát triển của công nghệ và cách chiến trường diễn biến đã vượt xa dự đoán của cả hai bên và điều này khiến vấn đề trở nên khó đoán định hơn", ông Kushner cho biết.

merlin_175709388_79a5aaef c492 4934 b6d0 5d261eae324b superJumbo.jpg

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: NYT

Tuy vậy, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. "Phần lớn những nội dung còn lại của một thỏa thuận tiềm năng có thể được hoàn tất nếu Moscow và Kiev vượt qua tranh chấp lãnh thổ", ông Kushner nói.

Khi được hỏi về tương lai của Ukraine hậu xung đột, ông Kushner khẳng định Ukraine có mọi cơ hội và tiềm năng cần thiết để trở thành một quốc gia thực sự thành công về kinh tế.

"Sự sáng tạo của người dân Ukraine trong thời gian xung đột có thể được chuyển hướng sang phục vụ phát triển kinh tế. Chúng tôi đang hợp tác với đội ngũ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để xây dựng một kế hoạch công nghiệp. Ngân hàng Thế giới (World Bank) và tập đoàn BlackRock cũng tham gia vào tiến trình này", ông Kushner thông tin.

Trong ngày 13/9, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner vẫn đang làm rất tốt công việc thúc đẩy đàm phán. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng lấy dẫn chứng về thỏa thuận ở Dải Gaza để làm luận điểm ủng hộ các đặc phái viên Mỹ.


************

Quốc vương Thái Lan đích thân lái chuyên cơ thăm Việt Nam

Vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu trực tiếp lái chuyên cơ đến Hà Nội chiều nay, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Chuyến thăm của Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) và Hoàng hậu diễn ra ngày 14-16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Ra sân bay đón đoàn có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Tháp tùng Vua Thái Lan có Thủ tướng, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya và các quan chức cấp cao khác.

Chuyên cơ của Quốc vương Thái Lan xả đà trên đường băng sân bay Nội Bài ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Chuyên cơ của Quốc vương Thái Lan xả đà trên đường băng sân bay Nội Bài ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X), 74 tuổi, lên ngôi năm 2016. Trong quá trình phục vụ trong quân đội Hoàng gia Thái Lan, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy và công tác quan trọng.

Vua Maha Vajiralongkorn từng là phi công trong quân đội Thái Lan. Ông từng điều khiển cả máy bay dân sự lẫn quân sự. Trong khi đó, Hoàng hậu Suthida từng là tiếp viên các hãng hàng không JALways và Thai Airways trước khi nhập ngũ năm 2008.

Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan đều là phi công được cấp chứng chỉ, có thể điều khiển nhiều loại máy bay khác nhau, đều sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp.

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua lái chuyên cơ tới Hà Nội ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Vua Thái Lan điều khiển chuyên cơ tại sân bay Nội Bài ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đây là lần đầu tiên Vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đối với Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là lần đầu tiên hai người đến thăm Việt Nam với tư cách là Vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Trước đó, Vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào năm 1992 và 1997 với tư cách Thái tử.

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua tới Hà Nội ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua tới Hà Nội ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam - Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày 16/5/2025 và ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2026-2031 ngày 28/5.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 15,03 tỷ USD.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan dao động khoảng 2.000-3.000 người.

Ngọc Ánh


*********

Nỗi lo của đảng Cộng hòa về bầu cử giữa kỳ trong cơn bão giá

Đảng Cộng hòa lo ngại các chính sách của Tổng thống Donald Trump sẽ lấn át thông điệp về chi phí sinh hoạt của họ, và thời gian tới ngày bầu cử có thể không đủ để cứu vãn tình thế.

Các nghị sĩ và ứng viên đảng Cộng hòa sáng 9/9 thức dậy với một thực tế báo động: Tổng thống Donald Trump lại leo thang cuộc chiến thương mại với Canada, giữa lúc giá dầu chạm ngưỡng 100 USD mỗi thùng sau các cuộc không kích mới nhắm vào Iran.

Bên ngoài, phe Cộng hòa vẫn tìm cách xoa dịu những rắc rối gần đây hoặc đổ lỗi cho đảng Dân chủ. Tuy nhiên, tại hậu trường đại hội giữa kỳ toàn quốc của đảng ở thành phố Dallas, bang Texas, nhiều quan chức đã âm thầm bàn tính với các lãnh đạo đảng và giới chức chính quyền nhằm tìm cách "giải cứu" những ứng viên đang yếu thế tại các bang chiến trường, cũng như tại những khu vực từng giúp ông Trump thắng lớn hồi năm 2024.

Các cử tri lắng nghe khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại đại hội giữa kỳ toàn quốc đảng Cộng hòa ở Trung tâm American Airlines, Dallas, Texas, ngày 9/9. Ảnh: AFP

Các cử tri lắng nghe khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại đại hội giữa kỳ toàn quốc đảng Cộng hòa ở Trung tâm American Airlines, Dallas, Texas, ngày 9/9. Ảnh: AFP

Tại một cuộc họp kín hôm 9/9, các thượng nghị sĩ và ứng cử viên nòng cốt đảng Cộng hòa đã hội ý khẩn với siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) của đảng. Họ phải tính toán lại bản đồ bầu cử trước áp lực ngày càng lớn từ nỗi giận dữ của cử tri về tình hình kinh tế.

"Ai cũng thấy rõ giá xăng đang ra sao, không thể giấu nổi", hạ nghị sĩ Mike Collins, ứng viên Thượng viện bang Georgia của đảng Cộng hòa, nói với Politico sau cuộc họp kín. Dù vậy, ông vẫn khẳng định ủng hộ việc triệt hạ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, đồng thời cho rằng Mỹ vốn đã đối đầu với Iran từ lâu và Tổng thống Trump "sẽ chấm dứt điều này".

Rạn nứt tại các 'thành trì' Cộng hòa

Hàng loạt quyết định kinh tế của ông Trump đang gây hoang mang cho cử tri và các ngành công nghiệp chủ chốt. Cuộc chiến thương mại leo thang với Canada đang đe dọa ngành ôtô và nông nghiệp miền Trung Tây. Quyết định tăng nhập khẩu thịt bò ngoại trước kỳ bầu cử khiến giới chăn nuôi từ Texas đến Iowa tức giận. Giá dầu tăng vọt do chiến sự tại Iran đang tạo thêm áp lực đè nặng lên toàn bộ bản đồ bầu cử.

Tổng thống Trump tại đại hội giữa kỳ toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Trung tâm American Airlines, Dallas, Texas, ngày 9/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump tại đại hội giữa kỳ toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Trung tâm American Airlines, Dallas, Texas, ngày 9/9. Ảnh: AFP

"Chúng ta đang khiến các bang vốn là thành trì như Iowa và Texas rơi vào thế nguy hiểm", một hạ nghị sĩ Cộng hòa nói về cục diện cuộc đua Thượng viện. "Đáng ra những nơi đó không bao giờ đến nông nỗi này".

Lợi thế duy nhất của họ lúc này là tiền. Giới lãnh đạo và ứng viên đảng Cộng hòa tại các bang chiến trường từ lâu đã sốt ruột mong muốn Tổng thống Trump tung ra quỹ tranh cử khổng lồ nhằm giúp họ chống đỡ các đòn công kích từ đảng Dân chủ.

Đến sáng 9/9, đội ngũ của ông Trump đã bắt đầu thực hiện hứa hẹn khi rót hàng triệu USD vào các cuộc đua Thượng viện then chốt thông qua một quỹ Super PAC mang tên No Going Back, theo hai nguồn tin am hiểu sự việc.

Bài toán tiền xăng đè nặng cử tri

Đảng Cộng hòa hiểu rõ rằng tiền không thể giúp họ giải quyết mọi chuyện.

"Chúng ta phải tập trung vào những khó khăn sát sườn của người dân. Nhiều gia đình giờ không gánh nổi tiền nhà, tiền ăn, tiền khám chữa bệnh hay tiền chăm con nữa", thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott nói tại đại hội.

Ông đổ phần lớn trách nhiệm lên quốc hội khi không thể giải quyết những bế tắc này, song cũng thừa nhận cuộc chiến của Tổng thống Trump với Iran đã để lại những hệ lụy kinh tế rõ rệt.

"Giá xăng tăng vọt hiện nay là cái giá phải trả khi Tổng thống nỗ lực bảo vệ chúng ta trước những mối đe dọa từ Iran", Scott cho hay. "Hy vọng đây chỉ là khó khăn ngắn hạn".

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tận dụng bài phát biểu tại đại hội để đổ lỗi cho các đối thủ đảng Dân chủ về cuộc khủng hoảng bão giá mà cử tri đang đối mặt, đồng thời khẳng định chính phe Cộng hòa mới là những người đang giúp túi tiền của người dân Mỹ đầy đặn hơn.

Bảng giá tại một cây xăng ở Huntsville, Texas, ngày 8/9. Ảnh: AFP

Bảng giá tại một cây xăng ở Huntsville, Texas, ngày 8/9. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, trước những thực tế đang diễn ra, thông điệp này rất khó thuyết phục cử tri. Cuộc thăm dò ý kiến hồi tháng 8 do Politico thực hiện cho thấy 34% người Mỹ đổ toàn bộ trách nhiệm về tình trạng kinh tế hiện nay cho Tổng thống Trump, trong khi chỉ 17% quy trách nhiệm cho cựu tổng thống Joe Biden.

Mặt khác, áp lực thời gian cũng đang đè nặng đảng Cộng hòa khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ. "Thực sự thì ai cũng muốn kéo giảm chi phí, từ năng lượng, nhà ở cho tới nhu yếu phẩm", hạ nghị sĩ Mike Lawler, một trong những ứng viên Cộng hòa gặp nhiều rủi ro nhất trong cuộc bầu cử tháng 11, nói. "Thị trường dầu mỏ vẫn không ngừng biến động và nhiệm vụ của chúng ta là phải hạ nhiệt bằng được nó".

Một số ứng viên Cộng hòa chỉ ra rằng mục tiêu xóa bỏ năng lực hạt nhân của Iran là bước đi bắt buộc để bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, theo góc nhìn này, giá dầu tăng vọt chỉ là cái giá ngắn hạn phải trả cho một thắng lợi đối ngoại mang tính chiến lược về lâu dài.

"Chúng ta phải kiên nhẫn trước những trồi sụt của thị trường, nhất là giá dầu và biến động tại vùng Vịnh hiện nay", Marty O'Donnell, ứng viên Cộng hòa đang tìm cách giành chiếc ghế đại diện Las Vegas từ tay hạ nghị sĩ Dân chủ Susie Lee, tuyên bố.

"Chỉ biết hy vọng giá dầu sẽ hạ nhiệt trong 6 tuần tới vì đây là chuyện sống còn", một chiến lược gia đảng Cộng hòa tại Georgia nói. "Phe Dân chủ đã khiến chúng ta chật vật vì vấn đề này suốt thời gian qua".

"Chẳng có món hàng nào cứ ra đường là giá tiền đập thẳng vào mặt như xăng dầu", một chủ tịch đảng Cộng hòa tại quận đang cạnh tranh khốc liệt nói. "Tôi thuộc nằm lòng giá xăng vì nó nằm ngay trên các bảng quảng cáo ở mọi ngã tư, không muốn nhìn cũng phải thấy. Đó là thước đo kinh tế rõ nhất cho thấy tình hình chúng ta đang ra sao".

Vũ Hoàng (Theo Politico, AFP, Reuters)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 14 tháng 9 -2026

XXX

trim-danhram
*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - Phần Lan, láng giềng Bắc Âu của Nga, quyết định tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân « mở rộng » do Paris đề xuất. Phần Lan là đối tác châu Âu thứ 10 tham gia sáng kiến này. Trong thông cáo chung hôm nay 14/09/2026, Pháp và Phần Lan cho biết « sẽ thành lập một nhóm chỉ đạo về hạt nhân trong những tháng tới để bắt đầu triển khai hợp tác ». Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định sáng kiến của Pháp « trước hết nhằm tăng cường an ninh châu Âu » và « ngăn ngừa leo thang », nhưng không nhằm « thay thế » cơ chế « răn đe hạt nhân của NATO » và Helsinki không có ý định để vũ khí hạt nhân được triển khai « trên lãnh thổ Phần Lan trong thời bình ».

(Reuters) - Vụ Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hôm thứ Bảy nằm trong khuôn khổ một cuộc tập trận bắn đạn thật, đồng thời thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, theo thông báo hôm nay 14/09/2026 của hãng tin KCNA. Trong số các vũ khí đó, có drone, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật và theo Bình Nhưỡng, các cuộc tập trận sẽ củng cố tinh thần chiến đấu của binh sĩ và nâng cao khả năng « hoàn toàn đánh bại kẻ thù » khi nhận được lệnh.

(AFP) - Nga tấn công một kho hàng của một doanh nghiệp nông nghiệp ở miền bắc Ukraina khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo cảnh sát Ukraina, vụ oanh kích xảy ra hôm nay 14/09/2026. Kho hàng nằm tại Prylouky, vùng Tcherniguiv, cách Kiev khoảng 130 km về phía đông bắc. Nga đã phóng hơn 1.000 drone Nga vào Ukraina trong cuối tuần qua. Trước tình trạng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trạm xăng ngày càng gia tăng, thủ tướng Ukraina hôm thứ Bảy 12/09 thông báo sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo tự động dành riêng cho các trạm xăng.

(AFP) - Trung Quốc đi đầu trong việc lập « khu vực Trí tuệ Nhân tạo mã nguồn mở » cho 11 quốc gia thành viên nhóm BRICS. Chủ tịch Tập Cận Bình, hôm qua, 13/09/2026, thông báo tại thượng đỉnh khối BRICS ở New Delhi, Ấn Độ. Theo đài truyền CCTV, đề xuất này nằm trong khuôn khổ « sáng kiến ​​về trí tuệ nhân tạo mở và không loại trừ ai » do Bắc Kinh khởi xướng. Chính sách phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo « mã nguồn mở » - công khai mã của các ứng dụng, cho phép mọi người hiểu được các cơ chế vận hành AI và tiến hành các sửa đổi, trái ngược với các mô hình « đóng » của các công ty phương Tây, đặc biệt là các công ty Mỹ. 


(AFP) - Thủ đô Bắc Kinh cấm sở hữu drone từ tháng 11/2026 vì lý do an ninh. Theo thông báo của chính quyền thủ đô Trung Quốc hôm qua, 13/09/2026, kể từ ngày 15/11 tới, nghiêm cấm việc sở hữu drone. Kể từ tháng 5/2026, Bắc Kinh đã cấm bán drone trên địa bàn thành phố, nhưng chủ sở hữu vẫn còn quyền đăng ký thiết bị với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lo ngại về an ninh không phận thành phố đã dấy lên trở lại vào tháng 6 khi một drone tư nhân cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, khiến phi công thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Còn theo nhà nghiên cứu Drew Thompson, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), lệnh cấm này có mục tiêu chính là ngăn chặn hoạt động gián điệp nước ngoài. 

(Reuters) - Canada muốn lập « liên minh đặc biệt » với Liên Âu. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết như trên vào hôm qua, Chủ nhật 13/09/2026, sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Ottawa có thể trở thành « thành viên liên kết » của Liên Âu. Theo WSJ, Canada và Liên Âu đang thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông tự do hàng hóa, dịch vụ và việc người lao động Canada tham gia vào các chuỗi cung ứng chiến lược - như năng lượng, Trí tuệ Nhân tạo (AI), quốc phòng và khoáng sản thiết yếu. Thủ tướng Mark Carney, công du châu Âu tuần này, có kế hoạch phát biểu tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Lãnh đạo Canada đang thảo luận với một số lãnh đạo châu Âu về khả năng công dân Canada cư trú và làm việc tại châu Âu mà không cần visa. 

(AFP) - Oman thông báo hoãn cuộc họp về eo biển Hormuz. Cuộc họp dự kiến hôm nay 14/09 giữa Iran và một số nước vùng Vịnh bàn về tương lai eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang bị phong tỏa trong xung đột Mỹ-Iran. Thông tin hoãn họp cũng đã được Teheran xác nhận hôm nay. Iran trước đó nói Irak và một số nước vùng Vịnh sẽ tham dự, nhưng chưa quốc gia nào chính thức xác nhận. Bahrain tuyên bố không cử đại diện. Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, từng là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu. Việc phong tỏa kéo dài đã đẩy giá dầu vượt 100 đô la một thùng.

(AFP) - Iran lên án Mỹ ngăn quan chức hạt nhân dự hội nghị tại Vienna. Iran ngày 14/09/2026 chỉ trích việc Mỹ gây sức ép khiến ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, không được tham dự hội nghị quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại Vienna, Áo. Phía Áo cho biết quan chức Iran đang chịu lệnh cấm đi lại của Liên Hiệp Quốc. Vienna đã đề nghị Hội Đồng Bảo An cho phép ông nhập cảnh, nhưng yêu cầu đã bị bác. Ngoại trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright xác nhận Hoa Kỳ từ chối cấp miễn trừ trừng phạt cho ông Eslami. 


******

Phát biểu của tổng thống Trump kích hoạt kế hoạch ly khai ở Vương quốc Anh?

Nguyễn Giang

Chỉ vài ngày sau khi tổng thống Donald Trump hoan nghênh "một nước Ireland thống nhất", các thủ hiến của ba xứ sở thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh là Scotland, Wales và Bắc Ireland hôm nay, 14/09/2026, công khai mở cuộc họp để bàn về yêu sách độc lập hoặc tăng quyền tự trị đối với chính phủ trung ương Anh. Các sự kiện liên tiếp này đang gây ra khủng hoảng Hiến Pháp cho chính phủ của thủ tướng Andy Burnham.

Thông tín viên Nguyễn Giang từ Luân Đôn tường thuật:

Hôm nay, tại Cardiff, thủ phủ xứ Wales, lần đầu tiên các thủ hiến (first ministers) thuộc các đảng độc lập của ba xứ sở thuộc Vương quốc Anh là Scotland, Wales và Bắc Ireland họp cùng nhau để tự phối hợp các hoạt động ngoại giao quốc tế riêng, không cần chính phủ trung ương ở Luân Đôn cho phép.

Phát biểu tuần qua của tổng thống Trump ở Dublin ủng hộ ‘một nước Ireland thống nhất’ không phải là câu nói đùa lúc đi chơi golf mà đã kích hoạt các hoạt động có thể gây ‘tan vỡ’ (break-up) Vương quốc Anh, như trang Telegraph (14/09) đánh giá.

Ngay hôm nay, hai nữ lãnh đạo Sinn Féin, gồm thủ hiến Bắc Ireland, bà Michelle O’Neill và chủ tịch đảng, bà Mary Lou McDonald, họp cùng thủ hiến Scotland, John Swinney (đảng Quốc gia Scotland -SNO), và bộ trưởng thứ nhất xứ Wales, ông Rhun Ap Iorwerth (đảng dân tộc Wales-Plaid Cymru), để đặt ra các yêu sách mới và mạnh với Luân Đôn.

Họ sẽ ký một nghị định thư nhằm hợp tác chặt chẽ trong bốn lĩnh vực: kinh tế, liên kết châu Âu, hợp tác quốc tế và quyền tự quyết.

Điều đáng nói là các hoạt động này không do chính phủ trung ương đề xuất hoặc cho phép.

Với Scotland, như ông Swinney đã nói, đây là thời khắc chuẩn bị cho việc mở lại trưng cầu dân ý lần hai để độc lập khỏi Anh.

Với Bắc Ireland, đảng dân tộc chủ nghĩa Sinn Féin nói rằng dù họ không đồng ý với nhiều chính sách của ông Trump, ví dụ về Israel và Gaza, nhưng ủng hộ quan điểm của ông về một nước Ireland thống nhất. Họ muốn tiến trình này cần được bắt đầu ngay bây giờ.

Với xứ Wales thì yêu sách không phải là độc lập mà là quyền nhận tài nguyên như dầu khí ngoài khơi và quyền trực tiếp liên kết với Liên Hiệp Châu Âu (EU), bất chấp các tính toán của Luân Đôn sau Brexit.

Quan điểm của Anh và tác động của Mỹ

Chiến lược chia quyền cho các vùng miền của thủ tướng Andy Burnham mới nêu ra nhằm tăng trưởng kinh tế đã được các đảng dân tộc chủ nghĩa ủng hộ ở Scotland, Wales và Bắc Ireland nắm bắt như một cơ hội gây sức ép lên chính phủ trung ương ở Luân Đôn.

Hoa Kỳ chỉ là chất xúc tác nhưng thái độ của tổng thống Trump đã và đang ảnh hưởng sâu rộng cho quan hệ với Anh và tương lai Bắc Ireland. Quan điểm về ‘Ireland thống nhất’ của tổng thống Trump  có thể chỉ nhằm giành cảm tình của 31 triệu người Mỹ gốc Ireland trước bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, nhưng đã có tác động không hề nhỏ đến tình hình Bắc Ireland.

Như thế, chính quyền Mỹ hiện nay đã tỏ ra không muốn ủng hộ Thỏa ước Ngày Thứ Sáu Tốt Lành (The Good Friday Agreement) ký năm 1998, chấm dứt thời kỳ xung đột vũ trang (The Troubles) ở Bắc Ireland. 

Thỏa ước đó được Hoa Kỳ thời tổng thống Bill Clinton bảo trợ, cho phép dung hòa quyền lợi của người Bắc Ireland và bảo đảm hai miền Nam-Bắc được thông thương hàng hóa, di cư tự do. Người Bắc Ireland được quyền mang hai hộ chiếu, của Anh và của Cộng hòa Ireland (thuộc EU)

Luân Đôn đã phản đối phát biểu của tổng thống Trump về Ireland và trong tuần qua đã một lần nữa bác bỏ yêu cầu độc lập của Scotland. 

Hôm qua, 13/09, ông Trump không chỉ nhắc lại quan điểm trái với chính sách của Vương quốc Anh, mà còn bồi thêm khi chơi golf ở Ireland rằng "việc thống nhất Ireland đó sẽ xảy ra". 

Sắp tới là gì?

Có một nghịch lý là lời của Tổng thống Trump có thể tạo đà cho ba xứ sở kia tiến tới độc lập hoặc tự trị cao hơn (như Wales), nhưng hướng đi của họ lại là tái gia nhập Liên Âu.

Các nhà lãnh đạo dự họp ở Cardiff đều cho rằng sau Brexit, Vương quốc Anh phải thay đổi cấu trúc Hiến Pháp và đây là thách thức trực tiếp nhất, lớn nhất cho nhiệm kỳ không còn lâu của thủ tướng Burnham.

Lãnh đạo SNP ở Scotland muốn đưa vấn đề độc lập ra thảo luận trong Quốc Hội Anh nay mai.

Theo lời ông, Nick Gutteridge, trưởng biên tập chính trị của tờ Telegraph, nếu không cẩn thận thì ông Burnham sẽ là “thủ tướng cuối cùng của Vương quốc Anh”.


************

Ông Trump nói về tin Iran dùng ảnh vệ tinh Trung Quốc để tấn công căn cứ Mỹ

Việt Dũng

Theo Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 đã lên tiếng về thông tin cho rằng Iran sử dụng ảnh vệ tinh từ các thực thể Trung Quốc để tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan hồi tháng 7.

"Về cơ bản, Trung Quốc đang làm những gì mà Mỹ đã làm. Khi họ nói Bắc Kinh do thám chúng ta, thì đúng vậy và chúng ta cũng đang do thám họ thôi", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump sau đó nhắc lại việc ông có quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng từ chối trả lời liệu có nêu vấn đề này với nhà lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc gặp sắp tới hay không. "Tôi nghĩ ông Tập đã cư xử đúng mực và chúng ta cũng cư xử khá tốt", ông Trump nói.

11dc prexy kjgb superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Vào cuối tuần, tờ Wall Street Journal đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, qua đó tiết lộ rằng Iran đã sử dụng hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao từ các nguồn Trung Quốc trước khi phóng tên lửa vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở đông bắc Jordan ngày 17/7. Cuộc tấn công này khiến 3 binh lính Mỹ thiệt mạng.

Iran làm rõ việc hủy cuộc họp liên quan đến eo biển Hormuz

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 14/9 giải thích rằng cuộc gặp với Oman và các quốc gia Vùng Vịnh về eo biển Hormuz bị hủy theo đề nghị của Ảrập Xêút.

"Cuộc họp nhằm tạo cơ hội để các nước láng giềng thảo luận cách thức xây dựng một khu vực an toàn hơn và giảm sự can thiệp của các thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, Ảrập Xêút đã đề nghị tạm thời không tổ chức cuộc họp. Ngoài ra, Iran và Oman đã hoàn tất các cuộc trao đổi về các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz", ông Baghaei cho biết.

Trong tuyên bố của mình, quan chức ngoại giao Iran cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Tehran có liên quan đến vụ tấn công nhắm vào đường ống dẫn dầu của Ảrập Xêút. "Mỹ đang tiếp tục đưa ra những cáo buộc sai sự thật", ông Baghaei nhấn mạnh.

Trước đó, khi được hỏi liệu Iran có đứng sau vụ tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của Ảrập Xêút hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Có thể là họ".

Iran phủ nhận hoạt động hạt nhân ở núi Pickaxe, Houthi 'thề' tiếp tục tấn công Ảrập Xêút

Chính quyền Tehran khẳng định các cáo buộc của Mỹ về hoạt động hạt nhân tại khu vực núi Pickaxe của Iran là “hoàn toàn vô căn cứ”


********

Tổng công tố Ukraine rời khỏi đất nước giữa bê bối tham nhũng


Theo Kyiv Independent, các quan chức chính phủ Ukraine mới đây đã xác nhận việc Tổng công tố Ruslan Kravchenko rời khỏi đất nước vào rạng sáng 14/9.

"Ông Kravchenko tuyên bố ra nước ngoài trong một chuyến công tác để thông báo với các đối tác về 'tình hình thực tế' của hệ thống chống tham nhũng của Ukraine. Thực tế thì ông đã tự phê duyệt chuyến công tác của mình", nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết.

Trước khi rời khỏi đất nước, ông Kravchenko đã thông qua quyết định khởi tố hình sự với Giám đốc NABU Semen Kryvonos, đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố với một nhân vật thân cận của lãnh đạo Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách (SAPO).

Gtq__iwXUAA3y8R.jpg

Tổng Công tố Ukraine Ruslan Kravchenko. Ảnh: X/@Kravchenko_RA

"Tôi nghi ngờ ông Kryvonos đã giả mạo giấy tờ nhằm thu lợi bất chính, cũng như thực hiện một vụ nhận con nuôi giả nhằm tạo ra những căn cứ nhân tạo để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật", ông Kravchenko thông tin.

Trước đó, NABU và SAPO ngày 5/9 thông báo đã phát hiện một tổ chức tội phạm tình nghi do một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng công tố cầm đầu, chuyên bảo kê các trung tâm lừa đảo qua điện thoại và "rửa" hàng triệu Hryvnia. Các điều tra viên cáo buộc số tiền thu được từ hoạt động này đã được "tẩy trắng" thông qua việc mua bất động sản, đăng ký tài sản dưới tên người thứ ba và sử dụng các tài khoản ngân hàng thuộc về những người liên quan.

Tới ngày 7/9, ông Kravchenko đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Zelensky. Tuy vậy, ông này hiện vẫn tại vị trong khi chờ quyết định của Quốc hội Ukraine.

Khi được hỏi về quyết định khởi tố do ông Kravchenko đưa ra, đại diện NABU trả lời: "Đó chỉ là những tuyên bố cá nhân, không phải thủ tục tố tụng chính thức. Chúng tôi coi hành động này là đòn tấn công nhắm vào tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng".

Tổng công tố Ukraine từ chức giữa bê bối tham nhũng lớn

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko ngày 7/9 cho biết ông đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Volodymyr Zelensky và quốc hội.


*********

Đặc phái viên Mỹ chỉ ra trở ngại lớn nhất với tiến trình hòa đàm Ukraine


Đài RT ngày 13/9 đưa tin, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner mới đây đã đưa ra những nhận định về tình hình Ukraine tại hội nghị Thường niên Chiến lược châu Âu Yalta (YES).

"Phía Nga sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Nhưng bất đồng lớn nhất vẫn là về lãnh thổ, khi tình hình trên tiền tuyến thay đổi rất nhanh. Theo tôi, sự phát triển của công nghệ và cách chiến trường diễn biến đã vượt xa dự đoán của cả hai bên và điều này khiến vấn đề trở nên khó đoán định hơn", ông Kushner cho biết.

merlin_175709388_79a5aaef c492 4934 b6d0 5d261eae324b superJumbo.jpg

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: NYT

Tuy vậy, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. "Phần lớn những nội dung còn lại của một thỏa thuận tiềm năng có thể được hoàn tất nếu Moscow và Kiev vượt qua tranh chấp lãnh thổ", ông Kushner nói.

Khi được hỏi về tương lai của Ukraine hậu xung đột, ông Kushner khẳng định Ukraine có mọi cơ hội và tiềm năng cần thiết để trở thành một quốc gia thực sự thành công về kinh tế.

"Sự sáng tạo của người dân Ukraine trong thời gian xung đột có thể được chuyển hướng sang phục vụ phát triển kinh tế. Chúng tôi đang hợp tác với đội ngũ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để xây dựng một kế hoạch công nghiệp. Ngân hàng Thế giới (World Bank) và tập đoàn BlackRock cũng tham gia vào tiến trình này", ông Kushner thông tin.

Trong ngày 13/9, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner vẫn đang làm rất tốt công việc thúc đẩy đàm phán. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng lấy dẫn chứng về thỏa thuận ở Dải Gaza để làm luận điểm ủng hộ các đặc phái viên Mỹ.


************

Quốc vương Thái Lan đích thân lái chuyên cơ thăm Việt Nam

Vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu trực tiếp lái chuyên cơ đến Hà Nội chiều nay, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Chuyến thăm của Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) và Hoàng hậu diễn ra ngày 14-16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Ra sân bay đón đoàn có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Tháp tùng Vua Thái Lan có Thủ tướng, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya và các quan chức cấp cao khác.

Chuyên cơ của Quốc vương Thái Lan xả đà trên đường băng sân bay Nội Bài ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Chuyên cơ của Quốc vương Thái Lan xả đà trên đường băng sân bay Nội Bài ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X), 74 tuổi, lên ngôi năm 2016. Trong quá trình phục vụ trong quân đội Hoàng gia Thái Lan, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy và công tác quan trọng.

Vua Maha Vajiralongkorn từng là phi công trong quân đội Thái Lan. Ông từng điều khiển cả máy bay dân sự lẫn quân sự. Trong khi đó, Hoàng hậu Suthida từng là tiếp viên các hãng hàng không JALways và Thai Airways trước khi nhập ngũ năm 2008.

Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan đều là phi công được cấp chứng chỉ, có thể điều khiển nhiều loại máy bay khác nhau, đều sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp.

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua lái chuyên cơ tới Hà Nội ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Vua Thái Lan điều khiển chuyên cơ tại sân bay Nội Bài ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đây là lần đầu tiên Vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đối với Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là lần đầu tiên hai người đến thăm Việt Nam với tư cách là Vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Trước đó, Vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào năm 1992 và 1997 với tư cách Thái tử.

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua tới Hà Nội ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua tới Hà Nội ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam - Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày 16/5/2025 và ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2026-2031 ngày 28/5.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 15,03 tỷ USD.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan dao động khoảng 2.000-3.000 người.

Ngọc Ánh


*********

Nỗi lo của đảng Cộng hòa về bầu cử giữa kỳ trong cơn bão giá

Đảng Cộng hòa lo ngại các chính sách của Tổng thống Donald Trump sẽ lấn át thông điệp về chi phí sinh hoạt của họ, và thời gian tới ngày bầu cử có thể không đủ để cứu vãn tình thế.

Các nghị sĩ và ứng viên đảng Cộng hòa sáng 9/9 thức dậy với một thực tế báo động: Tổng thống Donald Trump lại leo thang cuộc chiến thương mại với Canada, giữa lúc giá dầu chạm ngưỡng 100 USD mỗi thùng sau các cuộc không kích mới nhắm vào Iran.

Bên ngoài, phe Cộng hòa vẫn tìm cách xoa dịu những rắc rối gần đây hoặc đổ lỗi cho đảng Dân chủ. Tuy nhiên, tại hậu trường đại hội giữa kỳ toàn quốc của đảng ở thành phố Dallas, bang Texas, nhiều quan chức đã âm thầm bàn tính với các lãnh đạo đảng và giới chức chính quyền nhằm tìm cách "giải cứu" những ứng viên đang yếu thế tại các bang chiến trường, cũng như tại những khu vực từng giúp ông Trump thắng lớn hồi năm 2024.

Các cử tri lắng nghe khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại đại hội giữa kỳ toàn quốc đảng Cộng hòa ở Trung tâm American Airlines, Dallas, Texas, ngày 9/9. Ảnh: AFP

Các cử tri lắng nghe khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại đại hội giữa kỳ toàn quốc đảng Cộng hòa ở Trung tâm American Airlines, Dallas, Texas, ngày 9/9. Ảnh: AFP

Tại một cuộc họp kín hôm 9/9, các thượng nghị sĩ và ứng cử viên nòng cốt đảng Cộng hòa đã hội ý khẩn với siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) của đảng. Họ phải tính toán lại bản đồ bầu cử trước áp lực ngày càng lớn từ nỗi giận dữ của cử tri về tình hình kinh tế.

"Ai cũng thấy rõ giá xăng đang ra sao, không thể giấu nổi", hạ nghị sĩ Mike Collins, ứng viên Thượng viện bang Georgia của đảng Cộng hòa, nói với Politico sau cuộc họp kín. Dù vậy, ông vẫn khẳng định ủng hộ việc triệt hạ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, đồng thời cho rằng Mỹ vốn đã đối đầu với Iran từ lâu và Tổng thống Trump "sẽ chấm dứt điều này".

Rạn nứt tại các 'thành trì' Cộng hòa

Hàng loạt quyết định kinh tế của ông Trump đang gây hoang mang cho cử tri và các ngành công nghiệp chủ chốt. Cuộc chiến thương mại leo thang với Canada đang đe dọa ngành ôtô và nông nghiệp miền Trung Tây. Quyết định tăng nhập khẩu thịt bò ngoại trước kỳ bầu cử khiến giới chăn nuôi từ Texas đến Iowa tức giận. Giá dầu tăng vọt do chiến sự tại Iran đang tạo thêm áp lực đè nặng lên toàn bộ bản đồ bầu cử.

Tổng thống Trump tại đại hội giữa kỳ toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Trung tâm American Airlines, Dallas, Texas, ngày 9/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump tại đại hội giữa kỳ toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Trung tâm American Airlines, Dallas, Texas, ngày 9/9. Ảnh: AFP

"Chúng ta đang khiến các bang vốn là thành trì như Iowa và Texas rơi vào thế nguy hiểm", một hạ nghị sĩ Cộng hòa nói về cục diện cuộc đua Thượng viện. "Đáng ra những nơi đó không bao giờ đến nông nỗi này".

Lợi thế duy nhất của họ lúc này là tiền. Giới lãnh đạo và ứng viên đảng Cộng hòa tại các bang chiến trường từ lâu đã sốt ruột mong muốn Tổng thống Trump tung ra quỹ tranh cử khổng lồ nhằm giúp họ chống đỡ các đòn công kích từ đảng Dân chủ.

Đến sáng 9/9, đội ngũ của ông Trump đã bắt đầu thực hiện hứa hẹn khi rót hàng triệu USD vào các cuộc đua Thượng viện then chốt thông qua một quỹ Super PAC mang tên No Going Back, theo hai nguồn tin am hiểu sự việc.

Bài toán tiền xăng đè nặng cử tri

Đảng Cộng hòa hiểu rõ rằng tiền không thể giúp họ giải quyết mọi chuyện.

"Chúng ta phải tập trung vào những khó khăn sát sườn của người dân. Nhiều gia đình giờ không gánh nổi tiền nhà, tiền ăn, tiền khám chữa bệnh hay tiền chăm con nữa", thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott nói tại đại hội.

Ông đổ phần lớn trách nhiệm lên quốc hội khi không thể giải quyết những bế tắc này, song cũng thừa nhận cuộc chiến của Tổng thống Trump với Iran đã để lại những hệ lụy kinh tế rõ rệt.

"Giá xăng tăng vọt hiện nay là cái giá phải trả khi Tổng thống nỗ lực bảo vệ chúng ta trước những mối đe dọa từ Iran", Scott cho hay. "Hy vọng đây chỉ là khó khăn ngắn hạn".

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tận dụng bài phát biểu tại đại hội để đổ lỗi cho các đối thủ đảng Dân chủ về cuộc khủng hoảng bão giá mà cử tri đang đối mặt, đồng thời khẳng định chính phe Cộng hòa mới là những người đang giúp túi tiền của người dân Mỹ đầy đặn hơn.

Bảng giá tại một cây xăng ở Huntsville, Texas, ngày 8/9. Ảnh: AFP

Bảng giá tại một cây xăng ở Huntsville, Texas, ngày 8/9. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, trước những thực tế đang diễn ra, thông điệp này rất khó thuyết phục cử tri. Cuộc thăm dò ý kiến hồi tháng 8 do Politico thực hiện cho thấy 34% người Mỹ đổ toàn bộ trách nhiệm về tình trạng kinh tế hiện nay cho Tổng thống Trump, trong khi chỉ 17% quy trách nhiệm cho cựu tổng thống Joe Biden.

Mặt khác, áp lực thời gian cũng đang đè nặng đảng Cộng hòa khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ. "Thực sự thì ai cũng muốn kéo giảm chi phí, từ năng lượng, nhà ở cho tới nhu yếu phẩm", hạ nghị sĩ Mike Lawler, một trong những ứng viên Cộng hòa gặp nhiều rủi ro nhất trong cuộc bầu cử tháng 11, nói. "Thị trường dầu mỏ vẫn không ngừng biến động và nhiệm vụ của chúng ta là phải hạ nhiệt bằng được nó".

Một số ứng viên Cộng hòa chỉ ra rằng mục tiêu xóa bỏ năng lực hạt nhân của Iran là bước đi bắt buộc để bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, theo góc nhìn này, giá dầu tăng vọt chỉ là cái giá ngắn hạn phải trả cho một thắng lợi đối ngoại mang tính chiến lược về lâu dài.

"Chúng ta phải kiên nhẫn trước những trồi sụt của thị trường, nhất là giá dầu và biến động tại vùng Vịnh hiện nay", Marty O'Donnell, ứng viên Cộng hòa đang tìm cách giành chiếc ghế đại diện Las Vegas từ tay hạ nghị sĩ Dân chủ Susie Lee, tuyên bố.

"Chỉ biết hy vọng giá dầu sẽ hạ nhiệt trong 6 tuần tới vì đây là chuyện sống còn", một chiến lược gia đảng Cộng hòa tại Georgia nói. "Phe Dân chủ đã khiến chúng ta chật vật vì vấn đề này suốt thời gian qua".

"Chẳng có món hàng nào cứ ra đường là giá tiền đập thẳng vào mặt như xăng dầu", một chủ tịch đảng Cộng hòa tại quận đang cạnh tranh khốc liệt nói. "Tôi thuộc nằm lòng giá xăng vì nó nằm ngay trên các bảng quảng cáo ở mọi ngã tư, không muốn nhìn cũng phải thấy. Đó là thước đo kinh tế rõ nhất cho thấy tình hình chúng ta đang ra sao".

Vũ Hoàng (Theo Politico, AFP, Reuters)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm