Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 15 tháng 05 -2025

xxx

trumvayco 4
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Inquirer) - Mỹ-Philippines sẽ tập trận thêm. Sau cuộc tập trận thường niên Balikatan kết thúc ngày 09/05/2025, quân đội Mỹ và Philippines dự kiến tổ chức thêm các cuộc tập trận chung từ ngày 26/05 đến 06/06 ở Batanes và Palawan, hai tỉnh chủ chốt trong hệ thống phòng thủ Philippines vào lúc căng thẳng khu vực gia tăng do các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Batanes là tỉnh gần Đài Loan nhất, còn Palawan giáp với Biển Đông, khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 370 km của Philippines.

(AFP) - Israel bắn chặn một tên lửa bắn từ Yemen. Sáng 14/05/2025, hệ thống phóng không đã được kích hoạt tại nhiều vùng ở Israel và “một tên lửa phóng từ Yemen đã bị bắn chặn”, theo thông cáo của quân đội. Và đây là vụ thứ hai chỉ trong vòng 24 tiếng. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 04/05 khi một tên lửa của lực lượng Huthis Yemen rơi đúng xuống sân bay quốc tế ben Gourion ở Tel Aviv.

(AFP) - Ngoại trưởng các nước NATO họp tại Thổ Nhĩ Kỳ bàn về tăng chi tiêu quân sự. Cuộc họp diễn ra ngày 14 và 15/05/2025 trong bối cảnh NATO đang phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga và dưới áp lực của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đòi các nước phải chi ít nhất 5% GDP cho quốc phòng. Tuần này, một nhà ngoại giao của NATO cho biết các nước thành viên đều đồng thuận là cần phải tăng cường đáng kể các nỗ lực để tăng chi tiêu cho quốc phòng, nhưng ngưỡng 5% vẫn là một mức rất cao đối với nhiều nước châu Âu, trong đó có Ý hay Tây Ban Nha. 

(AFP/Le Monde) - Liên Hiệp Châu Âu thông qua loạt trừng phạt thứ 17 nhắm vào Nga. Loạt biện pháp được thông qua ngày 14/05/2025 nhắm vào “đội tàu ma” được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đã có. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraina đang chuẩn bị nhiều biện pháp “khắc nghiệt” nhằm “bóp nghẹt Nga”. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình BFM ngày 14/05, ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhắc đến một dự thảo trừng phạt của thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mỹ Lindsey Graham “với mức thuế hải quan là 500% đối với dầu nhập khẩu từ Nga và 500% đối với các quốc gia hiện vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga”. Ngoại trưởng Pháp sẽ gặp thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người bảo vệ cho việc hỗ trợ quân sự cho Ukraina và là một đồng minh thân cận của tổng thống Trump, tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/05.

(AFP) - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky có thể sẽ gặp giáo hoàng vào Chủ Nhật 18/05/2025. Nguyên thủ Ukraina cho biết tin này hôm 13/05 khi ông trả lời phỏng vấn của 5 kênh truyền thông, trong đó có nhật báo cánh tả Libération của Pháp. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói thêm rằng điều này còn phụ thuộc vào tiến triển đàm phán ngoại giao với Nga. Hôm 12/05, lần đầu tiên có cuộc nói chuyện với tân giáo hoàng Lêô XIV, tổng thống Zelensky đã mời ngài đến thăm Ukraina. Về phía giáo hoàng, ngài đã kêu gọi hòa bình “công bằng”“bền vững” cho Ukraina.

(AFP) - Berlin bắt giữ 3 người Ukraina bị nghi ngờ đang chuẩn bị hành vi phá hoại để phục vụ lợi ích của Nga. Viện công tố liên bang Đức hôm nay 14/05/2025 thông báo các vụ bắt giữ đã được tiến hành trong những ngày qua tại Đức và Thụy Sỹ. Các nghi phạm được cho là được tuyển dụng theo lệnh của chính quyền Nga, thực hiện các vụ đốt phá và tấn công bằng chất nổ nhắm vào hoạt động vận tải hàng hóa ở Đức. Một trong số họ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm vào cuối tháng 3.

(AFP) - Chính quyền Mỹ cắt thêm 450 triệu đô la tài trợ cho Đại học Harvard. Ngày 13/05/2025, tổ công tác về việc bài Do Thái của chính quyền Trump thông báo rằng 8 cơ quan liên bang Mỹ đã “hủy khoảng 450 triệu đô la tiền tài trợ (bổ sung) cho Harvard”, đồng thời cáo buộc đại học danh tiếng này “đã thất bại” trong việc chống lại “sự hăm dọa bài Do Thái” trong trường. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi ban giám đốc Harvard gửi thư tới bộ trưởng Giáo Dục Linda McMahon nhằm tái lập đối thoại về cơ sở “chung” như cuộc chiến chống nạn bài Do Thái và bảo vệ “quyền tự do tư tưởng và ngôn luận”.

(AFP) - “Pepe” Mujica - “Tổng thống nghèo nhất thế giới” qua đời. Cựu chiến binh du kích, nguyên tổng thống Uruguay từ năm 2010-2015 Jose “Pepe” Mujica qua đời ngày 13/05/2025 do ung thư, thọ 89 tuổi. Ông nổi tiếng là tổng thống giản dị nhất thế giới, gần như toàn bộ tiền lương của ông được chuyển cho một chương trình nhà ở xã hội. Chính phủ Uruguay cho biết thi hài ông sẽ được đặt tại trụ sở Quốc hội vào ngày 14/05 để người dân tới viếng và tuyên bố quốc tang trong 3 ngày.

(AFP) - Mỹ thông báo hàng loạt biện pháp trừng phạt với nhắm vào dầu lửa của Iran xuất khẩu sang Trung Quốc. Thông báo của chính quyền Donald Trump được đưa ra hôm 13/05/2025. Theo Mỹ, doanh thu hàng tỷ đô la từ việc bán dầu cho Trung Quốc được dùng để tài trợ cho việc phát triển tên lửa đạn đạo và drone, phổ biến vũ khí hạt nhân và các hoạt động khủng bố của Iran. Trong khi đó, ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, hôm nay 14/05 tuyên bố Iran sẽ đàm phán về hạt nhân với Đức, Pháp và Anh có thể vào thứ Sáu 16/05 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

(AFP) - Xe ô tô điện và xe hybrid xạc điện được dự báo chiếm 1/4 doanh số bán ô tô trên toàn thế giới năm 2025. Đây là kết quả báo cáo được Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố hôm nay 14/05/2025. Với hơn 17 triệu xe hai loại nói trên bán được trên toàn thế giới trong năm 2024, lần đầu tiên xe ô tô điện và xe hybrid xạc điện chiếm 20% thị phần toàn cầu về ô tô. Riêng trong ba tháng đầu năm 2025, doanh số bán xe điện đã tăng thêm 35% so với vùng kỳ năm 2024.

(AFP) - Bộ trưởng Nội Vụ Pháp họp với các doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử. Thông báo của bộ trưởng Bruno Retailleau được đưa ra hôm nay 14/05/2025 trên kênh Europe 1/CNews, sau một âm mưu bắt cóc trên đường phố Paris nhắm vào con gái và cháu trai của chủ tịch - tổng giám đốc nền tảng trao đổi tiền ảo Paymium và trước đó là nhiều vụ bắt cóc khác nhắm vào các doanh nhân trong lĩnh vực tiền ảo và người thân của họ. Cuộc họp diễn ra ngày 16/05 tại trụ sở bộ Nội Vụ nhằm giúp cho họ ý thức hơn về các nguy cơ và cách hợp tác bảo đảm an toàn.

(Vogue) - Liên Hoan Phim Cannes thắt chặt quy định trang phục. Tại lễ khai mạc ngày 13/05/2025, các trang phục bị coi là khiếm nhã, như váy mỏng, váy xẻ cao hoặc quá cồng kềnh bị cấm trên thảm đỏ và trong khu vực Liên Hoan. Ban tổ chức khẳng định “quy định này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. Các đội kiểm tra đã được thành lập để từ chối bất kỳ ai có trang phục không phù hợp vào thảm đỏ.”.


**********

Tin tức thế giới 15-5: Ông Putin không dự đàm phán Nga-Ukraine; Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc

BÌNH AN

Tin tức thế giới 15-5: Ông Putin không dự đàm phán Nga-Ukraine; Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Nga công bố thành phần phái đoàn đàm phán với Ukraine, không có ông Putin

Theo Hãng tin Tass và TTXVN, tối 14-5, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine.

Ông Vladimir Medinsky, trợ lý tổng thống Nga, sẽ dẫn đầu phái đoàn. Ông Medinsky là cựu bộ trưởng văn hóa Nga, từng làm trưởng đoàn đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3-2022.

Các thành viên khác gồm: Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU) Igor Kostyukov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.

Tổng thống Nga cũng phê duyệt nhóm chuyên gia hỗ trợ cuộc đàm phán, bao gồm Phó cục trưởng thứ nhất GRU Alexander Zorin, Phó cục trưởng Cục Chính sách nhà nước về nhân đạo thuộc Văn phòng Tổng thống Yelena Podobreyevskaya, Giám đốc Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thứ hai 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk, và Phó cục trưởng Cục Hợp tác quân sự quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga Viktor Shevtsov.

Như vậy Tổng thống Putin sẽ không tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để dự cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga - Ukraine vào ngày 15-5.

Trước đó, Đài NV dẫn nguồn tin cho biết phái đoàn Ukraine sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Andriii Yermak, Phó chánh Văn phòng Igor Zhovkva, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Ngoại trưởng Andriy Sybiga. Ông Zelensky đã bày tỏ kỳ vọng gặp ông Putin tại Istanbul.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Thẩm phán Mỹ yêu cầu trả tự do cho nhà nghiên cứu Ấn Độ trước nguy cơ trục xuất

Ngày 14-5, thẩm phán Mỹ Patricia Giles đã ra lệnh trả tự do cho nhà nghiên cứu người Ấn Độ Badar Khan Suri - người đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất vì bị cáo buộc có liên hệ với phong trào Hồi giáo Hamas.

Theo Hãng tin AFP, ông Badar Khan Suri, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Georgetown ở thủ đô Washington D.C, đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ hai tháng trước tại nhà riêng ở bang Virginia và bị giam giữ tại bang Texas.

Thẩm phán Patricia Giles ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho ông Suri vào ngày 14-5 và cho phép ông trở về với vợ và ba con ở bang Virginia theo hình thức cam kết cá nhân. Thẩm phán chỉ ra việc giam giữ đã vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ 1 Hiến pháp Mỹ.

"Lệnh của tòa án hôm nay sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới chính quyền ông Trump rằng họ không thể bắt giữ ai đó, tách họ khỏi gia đình và giam giữ họ chỉ vì họ đoàn kết với người Palestine và chống lại cuộc diệt chủng ở Gaza" - Astha Sharma Pokharel, luật sư tại Trung tâm Quyền hiến pháp (CCR), nói.

Ông Trump công bố đơn đặt hàng Boeing "khủng" ở Qatar

Ngày 14-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hãng hàng không Qatar Airways đã đặt đơn đặt hàng "kỷ lục" tới 160 máy bay từ hãng Boeing của Mỹ, khi ông ký một loạt các thỏa thuận tại Doha cùng với quốc vương Qatar, theo Hãng tin AFP.

Đây là đơn hàng lớn nhất từ trước đến nay của Boeing đối với máy bay thân rộng. Đơn hàng bao gồm 130 máy bay Boeing 787 Dreamliner và 30 máy bay Boeing 777-9.

Tin tức thế giới 15-5: Ông Putin không dự đàm phán Nga-Ukraine; Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm quả bóng khi ông tham dự một sự kiện với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tại Cung điện Lusail ở Lusail, Qatar ngày 14-5 - Ảnh: REUTERS

Cháy rừng ở Canada khiến 2 người chết, 1.000 người sơ tán

Ngày 14-5, cảnh sát cho biết một đám cháy rừng lớn ở miền trung Canada đã khiến 2 người chết, và buộc 1.000 người khác phải sơ tán khỏi nhà của họ, mở đầu mùa cháy rừng mà chính quyền cảnh báo có thể trở nên đầy thách thức, theo Hãng tin AFP.

Cảnh sát xác nhận hai trường hợp thiệt mạng trên tại cộng đồng Lac-du-Bonnet, tỉnh bang Manitoba, nơi đang trải qua điều kiện nóng, khô và gió bất thường. Canada đã hứng chịu hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc vì hỗ trợ chương trình tên lửa của Iran

Ngày 14-5, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 6 người và 12 công ty - bao gồm một số công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong - vì hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, theo Hãng tin AFP.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh: "Mỹ không thể cho phép Iran phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa".

Lần đầu chụp được ảnh cực quang trên sao Hỏa

Theo TTXVN, báo cáo của các nhà nghiên cứu công bố ngày 14-5 trên tạp chí Science Advances cho biết nhân loại đã lần đầu tiên quan sát được cực quang trên sao Hỏa. Cực quang có thể xuất hiện khi các hạt tích điện từ không gian tương tác với khí quyển của hành tinh.

Lần quan sát này được thực hiện vào ngày 18-3-2024 bởi tàu thám hiểm Perseverance, đồng thời cũng là lần đầu tiên cực quang được ghi nhận từ bề mặt của một hành tinh không phải Trái đất. Hơn nữa, điều này cho thấy các phi hành gia trong tương lai có thể chứng kiến hiện tượng cực quang kỳ ảo trên sao Hỏa bằng mắt thường.

"Đối với mắt của phi hành gia, đó sẽ là một ánh sáng xanh mờ nhạt", Roger Wiens, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Purdue ở Lafayette, bang Indiana, Mỹ cho biết.

Bên trong bảo tàng khảo cổ

Tin tức thế giới 15-5: - Ảnh 1.

Bức tượng Pharaoh Ramesses II đặt tại sảnh chính của bảo tàng khảo cổ học có tên Bảo tàng Ai Cập lớn (GEM). Đây được cho là bảo tàng khảo cổ học lớn nhất thế giới với diện tích hơn 490.000m2. Bảo tàng mở cửa giới hạn từ tháng 10-2024, dự kiến khai trương toàn phần vào tháng 7-2025 - Ảnh: GUARDIAN


***********

Ông Putin sẽ không dự đàm phán với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nga thông báo sẽ cử phái đoàn cấp thấp đến đàm phán với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin không tham dự dù Ukraine đề nghị.

Sau nhiều ngày từ chối xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin có tới Thổ Nhĩ Kỳ hay không, Điện Kremlin hôm 14/5 thông báo danh sách thành viên phái đoàn nước này sẽ đến thành phố Istanbul hôm nay để đàm phán với Ukraine.

Dẫn đầu phái đoàn Nga là Vladimir Medinsky, trợ lý theo trường phái cứng rắn của Tổng thống Putin và là cựu bộ trưởng văn hóa, từng tham dự đàm phán hồi năm 2022. Phái đoàn còn có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Igor Kostyukov.

Một nhóm chuyên gia Nga cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các quan chức quân sự, dân sự cấp cao và nhà ngoại giao. Tổng thống Putin cũng như Ngoại trưởng Sergey Lavrov và cố vấn về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushahov, hai quan chức dẫn đầu các cuộc đối thoại trước đó của Nga với Mỹ, không có tên trong danh sách đoàn đàm phán.

Ukraine đã bày tỏ thất vọng về thông báo của Điện Kremlin. Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Zelensky, cho rằng ông Medinsky không phải người phù hợp để thảo luận về "các vấn đề cơ bản" trong cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh đây không phải là hình thức đối thoại mà Ukraine mong muốn và Tổng thống Zelensky sẽ không gặp ông Medinsky.

Truyền thông Ukraine trước đó cho biết Tổng thống Zelensky sẽ tới Istanbul cùng một số quan chức cấp cao, trong đó có chánh văn phòng Andrey Yermak, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Ngoại trưởng Andrey Sibiga. Dù vậy, thành phần cụ thể của phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán sẽ được ông Zelensky quyết định khi đến nơi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moskva hôm 13/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moskva hôm 13/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Putin hôm 10/5 đề xuất Nga và Ukraine gặp nhau tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5, khẳng định Moskva quyết tâm đàm phán nghiêm túc để loại bỏ căn nguyên của cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho biết Ukraine sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga, đồng thời đề nghị gặp người đồng cấp Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Zelensky tuần này tuyên bố nếu ông Putin không góp mặt tại Istanbul, điều này đồng nghĩa Tổng thống Nga không thật sự quan tâm đến hòa bình. "Tôi sẽ chờ xem phía Nga sẽ cử ai đến rồi mới quyết định Ukraine sẽ làm như thế nào", Tổng thống Ukraine cho hay.

Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul sẽ là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ những tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Hai bên dường như đã đạt được dự thảo thỏa thuận trong cuộc hòa đàm cũng ở Istanbul khi đó, nhưng đối thoại rơi vào bế tắc trước khi Tổng thống Zelensky quyết định chấm dứt đàm phán vào tháng 4/2022.

Phạm Giang (Theo AFP, RT)


***********

Ukraina: Zelensky trông chờ Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Putin đàm phán trực tiếp

Thanh Phương

Trung Quốc và Cam Bốt hôm nay, 14/05/2025, bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ ​​trước đến nay giữa hai nước, sử dụng các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm đại pháo, tàu chiến và robot chó chiến đấu.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút

Quảng cáo

AFP trích dẫn thông báo của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Khmer (RCAF), cho biết, gần 900 binh sĩ Trung Quốc và hơn 1.300 binh sĩ Cam Bốt tham gia các cuộc tập trận mang tên "Rồng Vàng", kéo dài đến ngày 28/05. Các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm xe thiết giáp, trực thăng, tàu chiến, drone trinh sát và robot chó chiến đấu, được sử dụng trong các cuộc tập trận chung này. Mục tiêu là "phát triển mối liên kết và hợp tác sâu sắc hơn" giữa quân đội hai nước. 

Theo phát ngôn viên quân đội Cam Bốt Thong Solimo, "đợt tập trận lần này lớn hơn năm 2024 về nhân sự và trang thiết bị". Một tàu chiến Trung Quốc, chiếc Trường Bạch Sơn (Changbai Shan), đã cập cảng căn cứ hải quân Ream của Cam Bốt từ thứ Hai (12/05) cùng với các trang thiết bị. Căn cứ Ream, nằm ở miền tây nam Cam Bốt đã được Trung Quốc cải tạo và đã được thủ tướng Cam Bốt Hun Manet khánh thành vào ngày 02/04 với sự hiện diện của một phái đoàn quân sự Trung Quốc. 

AFP trích dẫn ông Ou Virak, một chuyên gia chính trị Cam Bốt, nhận định, thông qua cuộc tập trận lần này, "Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh" và gửi đi thông điệp rằng "họ là một siêu cường".  Ngoài việc phô trương sức mạnh, Bắc Kinh cũng phải "tạo niềm tin cho các đối tác bằng cách nói với họ rằng Trung Quốc đang lớn mạnh, phát triển và trở nên hùng mạnh hơn, cả về quy mô, tiến bộ công nghệ và sức mạnh quân sự". 

Cam Bốt cũng dự kiến ​​sẽ nhận được hai tàu chiến từ Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Phnom Penh và Washington đã xấu đi trong những năm gần đây trong khi ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Cam Bốt ngày càng tăng thông qua hàng tỷ đô la đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 

Colombia ký thỏa thuận với Trung Quốc để tham gia dự án « Những con đường tơ lụa mới »

Hôm nay 14/05/2025, Trung Quốc và Colombia đã ký kết 1 thỏa thuận hợp tác để quốc gia Nam Mỹ này tham gia dự án « Những con đường tơ lụa mới » của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với tổng thống Colombia, Gustavo Petro, tại Bắc Kinh, nhân Diễn đàn ngoại giao giữa Trung Quốc với Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và vùng Caribê - CELAC, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hai nước cần phải nắm bắt cơ hội này để đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới.

Bộ Ngoại Giao Colombia hoan nghênh thỏa thuận « lịch sử », xem đây là một  chặng đường quan trọng mở ra những cơ hội mới về đầu tư, hợp tác công nghệ và phát triển bền vững cho cả 2 nước.

Hiện nay, đã có 2/3 các nước châu Mỹ Latinh tham gia dự án « Những con đường tơ lụa mới » của Trung Quốc về cơ sở hạ tầng. Việc Colombia gia nhập nhóm các nước này là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latinh.

Sức ép của Mỹ đã không thể cản trở các nước châu Mỹ La tinh tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Theo AFP, Trung Quốc đã soán ngôi của Mỹ, trở thành đối tác lớn nhất tại một số nước trong khu vực. Theo Tân Hoa Xã, giao thương giữa Trung Quốc với các nước Mỹ Latinh và vùng Caribê nay đã tăng hơn 40 lần so với hồi đầu thế kỷ.


*************

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Pháp đưa ra ý tưởng triển khai máy bay hạt nhân ở châu Âu

Điện Kremlin chỉ trích bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi ông để ngỏ khả năng triển khai chiến đấu cơ trang bị vũ khí hạt nhân của Paris ở các nước châu Âu khác.

vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AFP

Ngày 14-5, Điện Kremlin nhấn mạnh việc Pháp định triển khai máy bay ném bom hạt nhân của nước này trên khắp Liên minh châu Âu (EU) sẽ không giúp tăng cường an ninh tại đây, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã sẵn sàng trao đổi về vấn đề này, theo Hãng tin AFP.

Tổng thống Pháp đã nêu ý tưởng trên khi xuất hiện trên truyền hình vào hôm 13-5, so sánh ý tưởng này với chính sách "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ - mà theo đó cam kết Washington sẽ đáp trả nếu các đồng minh của mình bị tấn công hạt nhân.

"Người Mỹ đang đặt những quả bom như vậy trên các máy bay ở Bỉ, Đức, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẵn sàng mở cuộc thảo luận này. Tôi sẽ xác định khuôn khổ cụ thể trong những tuần và tháng tới" - ông Macron nói trên kênh truyền hình TF1.

Khi được hỏi về những bình luận của ông Macron, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trước báo giới: "Việc phổ biến vũ khí hạt nhân trên lục địa châu Âu sẽ không góp phần tăng cường an ninh, khả năng dự đoán hay sự ổn định cho lục địa này".

"Hiện tại, toàn bộ hệ thống an ninh và ổn định chiến lược đang ở trong tình trạng tồi tệ, vì những nguyên nhân đã quá rõ ràng" - ông Peskov nói thêm.

Pháp hiện là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu sở hữu vũ khí hạt nhân.

Giữa bối cảnh xung đột Nga - Ukraine và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Âu gánh vác nhiều hơn cho việc tự bảo vệ mình, các cuộc thảo luận về việc mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp ra toàn khối 27 thành viên đã tăng lên.

Tổng thống Macron lần đầu đưa ra ý tưởng mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp để bảo vệ các quốc gia châu Âu khác là hồi tháng 3.

Thời điểm đó, Điện Kremlin cho rằng điều này đồng nghĩa với việc Pháp đang khẳng định "vai trò lãnh đạo hạt nhân tại châu Âu" và gọi đây là động thái "mang tính đối đầu".

Pháp kêu gọi áp lệnh trừng phạt "bóp nghẹt" kinh tế Nga

Ngày 14-5, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói rằng Mỹ và châu Âu phải cùng nhau đưa ra các biện pháp trừng phạt mới để "bóp nghẹt" nền kinh tế Nga, nhằm buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine.

Đại diện các nước thành viên EU vừa nhất trí về gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, nhưng ông Jean-Noel Barrot chỉ ra rằng nhiều vòng trừng phạt đến nay vẫn không thể buộc Nga dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine.


********

Tân Giáo hoàng đề xuất làm trung gian đàm phán cho các nước xung đột

Giáo hoàng Leo XIV mong muốn làm cầu nối giữa lãnh đạo các quốc gia đang có chiến tranh để thúc đẩy đàm phán hòa bình trên toàn cầu.

"Ai, nếu không phải là các bạn, có thể cất bài ca hy vọng ngay giữa vực thẳm bạo lực?", Giáo hoàng Leo XIV hôm nay phát biểu trước các thành viên Giáo hội Công giáo Đông phương ở Vatican, lưu ý thế giới đang chứng kiến bạo lực ở khắp nơi, từ Ukraine, Lebanon đến Syria.

"Về phần tôi, tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt hòa bình. Tòa Thánh luôn sẵn sàng đưa các bên xung đột ngồi lại gần nhau, đối mặt, đối thoại, để người dân khắp thế giới có thể một lần nữa tìm thấy hy vọng và có được phẩm giá mà họ xứng đáng, phẩm giá của hòa bình. Tôi tha thiết kêu gọi các lãnh đạo: Hãy gặp gỡ, đối thoại và đàm phán!", ông nói thêm.

Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter ngày 8/5. Ảnh: Vatican News

Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter ngày 8/5. Ảnh: Vatican News

Giáo hoàng Leo XIV cũng kêu gọi những người theo Công giáo ở Trung Đông không rời bỏ quê hương. "Giáo dân phải được trao cơ hội, không chỉ bằng lời, để ở lại quê hương của họ với tất cả quyền cần thiết cho một cuộc sống an toàn. Hãy cùng phấn đấu vì mục tiêu này", Giáo hoàng nói.

Giáo hoàng Leo XIV được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo tại Mật nghị Hồng y hôm 8/5, sau khi người tiền nhiệm là Giáo hoàng Francis qua đời. Trong lần đầu chủ trì buổi đọc kinh hôm 11/5, ông đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới chấm dứt chiến sự.

Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican.

Đức Trung (Theo AFP, Vatican News)


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 15 tháng 05 -2025

xxx

trumvayco 4
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Inquirer) - Mỹ-Philippines sẽ tập trận thêm. Sau cuộc tập trận thường niên Balikatan kết thúc ngày 09/05/2025, quân đội Mỹ và Philippines dự kiến tổ chức thêm các cuộc tập trận chung từ ngày 26/05 đến 06/06 ở Batanes và Palawan, hai tỉnh chủ chốt trong hệ thống phòng thủ Philippines vào lúc căng thẳng khu vực gia tăng do các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Batanes là tỉnh gần Đài Loan nhất, còn Palawan giáp với Biển Đông, khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 370 km của Philippines.

(AFP) - Israel bắn chặn một tên lửa bắn từ Yemen. Sáng 14/05/2025, hệ thống phóng không đã được kích hoạt tại nhiều vùng ở Israel và “một tên lửa phóng từ Yemen đã bị bắn chặn”, theo thông cáo của quân đội. Và đây là vụ thứ hai chỉ trong vòng 24 tiếng. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 04/05 khi một tên lửa của lực lượng Huthis Yemen rơi đúng xuống sân bay quốc tế ben Gourion ở Tel Aviv.

(AFP) - Ngoại trưởng các nước NATO họp tại Thổ Nhĩ Kỳ bàn về tăng chi tiêu quân sự. Cuộc họp diễn ra ngày 14 và 15/05/2025 trong bối cảnh NATO đang phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga và dưới áp lực của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đòi các nước phải chi ít nhất 5% GDP cho quốc phòng. Tuần này, một nhà ngoại giao của NATO cho biết các nước thành viên đều đồng thuận là cần phải tăng cường đáng kể các nỗ lực để tăng chi tiêu cho quốc phòng, nhưng ngưỡng 5% vẫn là một mức rất cao đối với nhiều nước châu Âu, trong đó có Ý hay Tây Ban Nha. 

(AFP/Le Monde) - Liên Hiệp Châu Âu thông qua loạt trừng phạt thứ 17 nhắm vào Nga. Loạt biện pháp được thông qua ngày 14/05/2025 nhắm vào “đội tàu ma” được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đã có. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraina đang chuẩn bị nhiều biện pháp “khắc nghiệt” nhằm “bóp nghẹt Nga”. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình BFM ngày 14/05, ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhắc đến một dự thảo trừng phạt của thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mỹ Lindsey Graham “với mức thuế hải quan là 500% đối với dầu nhập khẩu từ Nga và 500% đối với các quốc gia hiện vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga”. Ngoại trưởng Pháp sẽ gặp thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người bảo vệ cho việc hỗ trợ quân sự cho Ukraina và là một đồng minh thân cận của tổng thống Trump, tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/05.

(AFP) - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky có thể sẽ gặp giáo hoàng vào Chủ Nhật 18/05/2025. Nguyên thủ Ukraina cho biết tin này hôm 13/05 khi ông trả lời phỏng vấn của 5 kênh truyền thông, trong đó có nhật báo cánh tả Libération của Pháp. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói thêm rằng điều này còn phụ thuộc vào tiến triển đàm phán ngoại giao với Nga. Hôm 12/05, lần đầu tiên có cuộc nói chuyện với tân giáo hoàng Lêô XIV, tổng thống Zelensky đã mời ngài đến thăm Ukraina. Về phía giáo hoàng, ngài đã kêu gọi hòa bình “công bằng”“bền vững” cho Ukraina.

(AFP) - Berlin bắt giữ 3 người Ukraina bị nghi ngờ đang chuẩn bị hành vi phá hoại để phục vụ lợi ích của Nga. Viện công tố liên bang Đức hôm nay 14/05/2025 thông báo các vụ bắt giữ đã được tiến hành trong những ngày qua tại Đức và Thụy Sỹ. Các nghi phạm được cho là được tuyển dụng theo lệnh của chính quyền Nga, thực hiện các vụ đốt phá và tấn công bằng chất nổ nhắm vào hoạt động vận tải hàng hóa ở Đức. Một trong số họ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm vào cuối tháng 3.

(AFP) - Chính quyền Mỹ cắt thêm 450 triệu đô la tài trợ cho Đại học Harvard. Ngày 13/05/2025, tổ công tác về việc bài Do Thái của chính quyền Trump thông báo rằng 8 cơ quan liên bang Mỹ đã “hủy khoảng 450 triệu đô la tiền tài trợ (bổ sung) cho Harvard”, đồng thời cáo buộc đại học danh tiếng này “đã thất bại” trong việc chống lại “sự hăm dọa bài Do Thái” trong trường. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi ban giám đốc Harvard gửi thư tới bộ trưởng Giáo Dục Linda McMahon nhằm tái lập đối thoại về cơ sở “chung” như cuộc chiến chống nạn bài Do Thái và bảo vệ “quyền tự do tư tưởng và ngôn luận”.

(AFP) - “Pepe” Mujica - “Tổng thống nghèo nhất thế giới” qua đời. Cựu chiến binh du kích, nguyên tổng thống Uruguay từ năm 2010-2015 Jose “Pepe” Mujica qua đời ngày 13/05/2025 do ung thư, thọ 89 tuổi. Ông nổi tiếng là tổng thống giản dị nhất thế giới, gần như toàn bộ tiền lương của ông được chuyển cho một chương trình nhà ở xã hội. Chính phủ Uruguay cho biết thi hài ông sẽ được đặt tại trụ sở Quốc hội vào ngày 14/05 để người dân tới viếng và tuyên bố quốc tang trong 3 ngày.

(AFP) - Mỹ thông báo hàng loạt biện pháp trừng phạt với nhắm vào dầu lửa của Iran xuất khẩu sang Trung Quốc. Thông báo của chính quyền Donald Trump được đưa ra hôm 13/05/2025. Theo Mỹ, doanh thu hàng tỷ đô la từ việc bán dầu cho Trung Quốc được dùng để tài trợ cho việc phát triển tên lửa đạn đạo và drone, phổ biến vũ khí hạt nhân và các hoạt động khủng bố của Iran. Trong khi đó, ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, hôm nay 14/05 tuyên bố Iran sẽ đàm phán về hạt nhân với Đức, Pháp và Anh có thể vào thứ Sáu 16/05 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

(AFP) - Xe ô tô điện và xe hybrid xạc điện được dự báo chiếm 1/4 doanh số bán ô tô trên toàn thế giới năm 2025. Đây là kết quả báo cáo được Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố hôm nay 14/05/2025. Với hơn 17 triệu xe hai loại nói trên bán được trên toàn thế giới trong năm 2024, lần đầu tiên xe ô tô điện và xe hybrid xạc điện chiếm 20% thị phần toàn cầu về ô tô. Riêng trong ba tháng đầu năm 2025, doanh số bán xe điện đã tăng thêm 35% so với vùng kỳ năm 2024.

(AFP) - Bộ trưởng Nội Vụ Pháp họp với các doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử. Thông báo của bộ trưởng Bruno Retailleau được đưa ra hôm nay 14/05/2025 trên kênh Europe 1/CNews, sau một âm mưu bắt cóc trên đường phố Paris nhắm vào con gái và cháu trai của chủ tịch - tổng giám đốc nền tảng trao đổi tiền ảo Paymium và trước đó là nhiều vụ bắt cóc khác nhắm vào các doanh nhân trong lĩnh vực tiền ảo và người thân của họ. Cuộc họp diễn ra ngày 16/05 tại trụ sở bộ Nội Vụ nhằm giúp cho họ ý thức hơn về các nguy cơ và cách hợp tác bảo đảm an toàn.

(Vogue) - Liên Hoan Phim Cannes thắt chặt quy định trang phục. Tại lễ khai mạc ngày 13/05/2025, các trang phục bị coi là khiếm nhã, như váy mỏng, váy xẻ cao hoặc quá cồng kềnh bị cấm trên thảm đỏ và trong khu vực Liên Hoan. Ban tổ chức khẳng định “quy định này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. Các đội kiểm tra đã được thành lập để từ chối bất kỳ ai có trang phục không phù hợp vào thảm đỏ.”.


**********

Tin tức thế giới 15-5: Ông Putin không dự đàm phán Nga-Ukraine; Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc

BÌNH AN

Tin tức thế giới 15-5: Ông Putin không dự đàm phán Nga-Ukraine; Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Nga công bố thành phần phái đoàn đàm phán với Ukraine, không có ông Putin

Theo Hãng tin Tass và TTXVN, tối 14-5, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine.

Ông Vladimir Medinsky, trợ lý tổng thống Nga, sẽ dẫn đầu phái đoàn. Ông Medinsky là cựu bộ trưởng văn hóa Nga, từng làm trưởng đoàn đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3-2022.

Các thành viên khác gồm: Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU) Igor Kostyukov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.

Tổng thống Nga cũng phê duyệt nhóm chuyên gia hỗ trợ cuộc đàm phán, bao gồm Phó cục trưởng thứ nhất GRU Alexander Zorin, Phó cục trưởng Cục Chính sách nhà nước về nhân đạo thuộc Văn phòng Tổng thống Yelena Podobreyevskaya, Giám đốc Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thứ hai 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk, và Phó cục trưởng Cục Hợp tác quân sự quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga Viktor Shevtsov.

Như vậy Tổng thống Putin sẽ không tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để dự cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga - Ukraine vào ngày 15-5.

Trước đó, Đài NV dẫn nguồn tin cho biết phái đoàn Ukraine sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Andriii Yermak, Phó chánh Văn phòng Igor Zhovkva, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Ngoại trưởng Andriy Sybiga. Ông Zelensky đã bày tỏ kỳ vọng gặp ông Putin tại Istanbul.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Thẩm phán Mỹ yêu cầu trả tự do cho nhà nghiên cứu Ấn Độ trước nguy cơ trục xuất

Ngày 14-5, thẩm phán Mỹ Patricia Giles đã ra lệnh trả tự do cho nhà nghiên cứu người Ấn Độ Badar Khan Suri - người đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất vì bị cáo buộc có liên hệ với phong trào Hồi giáo Hamas.

Theo Hãng tin AFP, ông Badar Khan Suri, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Georgetown ở thủ đô Washington D.C, đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ hai tháng trước tại nhà riêng ở bang Virginia và bị giam giữ tại bang Texas.

Thẩm phán Patricia Giles ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho ông Suri vào ngày 14-5 và cho phép ông trở về với vợ và ba con ở bang Virginia theo hình thức cam kết cá nhân. Thẩm phán chỉ ra việc giam giữ đã vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ 1 Hiến pháp Mỹ.

"Lệnh của tòa án hôm nay sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới chính quyền ông Trump rằng họ không thể bắt giữ ai đó, tách họ khỏi gia đình và giam giữ họ chỉ vì họ đoàn kết với người Palestine và chống lại cuộc diệt chủng ở Gaza" - Astha Sharma Pokharel, luật sư tại Trung tâm Quyền hiến pháp (CCR), nói.

Ông Trump công bố đơn đặt hàng Boeing "khủng" ở Qatar

Ngày 14-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hãng hàng không Qatar Airways đã đặt đơn đặt hàng "kỷ lục" tới 160 máy bay từ hãng Boeing của Mỹ, khi ông ký một loạt các thỏa thuận tại Doha cùng với quốc vương Qatar, theo Hãng tin AFP.

Đây là đơn hàng lớn nhất từ trước đến nay của Boeing đối với máy bay thân rộng. Đơn hàng bao gồm 130 máy bay Boeing 787 Dreamliner và 30 máy bay Boeing 777-9.

Tin tức thế giới 15-5: Ông Putin không dự đàm phán Nga-Ukraine; Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm quả bóng khi ông tham dự một sự kiện với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tại Cung điện Lusail ở Lusail, Qatar ngày 14-5 - Ảnh: REUTERS

Cháy rừng ở Canada khiến 2 người chết, 1.000 người sơ tán

Ngày 14-5, cảnh sát cho biết một đám cháy rừng lớn ở miền trung Canada đã khiến 2 người chết, và buộc 1.000 người khác phải sơ tán khỏi nhà của họ, mở đầu mùa cháy rừng mà chính quyền cảnh báo có thể trở nên đầy thách thức, theo Hãng tin AFP.

Cảnh sát xác nhận hai trường hợp thiệt mạng trên tại cộng đồng Lac-du-Bonnet, tỉnh bang Manitoba, nơi đang trải qua điều kiện nóng, khô và gió bất thường. Canada đã hứng chịu hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc vì hỗ trợ chương trình tên lửa của Iran

Ngày 14-5, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 6 người và 12 công ty - bao gồm một số công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong - vì hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, theo Hãng tin AFP.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh: "Mỹ không thể cho phép Iran phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa".

Lần đầu chụp được ảnh cực quang trên sao Hỏa

Theo TTXVN, báo cáo của các nhà nghiên cứu công bố ngày 14-5 trên tạp chí Science Advances cho biết nhân loại đã lần đầu tiên quan sát được cực quang trên sao Hỏa. Cực quang có thể xuất hiện khi các hạt tích điện từ không gian tương tác với khí quyển của hành tinh.

Lần quan sát này được thực hiện vào ngày 18-3-2024 bởi tàu thám hiểm Perseverance, đồng thời cũng là lần đầu tiên cực quang được ghi nhận từ bề mặt của một hành tinh không phải Trái đất. Hơn nữa, điều này cho thấy các phi hành gia trong tương lai có thể chứng kiến hiện tượng cực quang kỳ ảo trên sao Hỏa bằng mắt thường.

"Đối với mắt của phi hành gia, đó sẽ là một ánh sáng xanh mờ nhạt", Roger Wiens, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Purdue ở Lafayette, bang Indiana, Mỹ cho biết.

Bên trong bảo tàng khảo cổ

Tin tức thế giới 15-5: - Ảnh 1.

Bức tượng Pharaoh Ramesses II đặt tại sảnh chính của bảo tàng khảo cổ học có tên Bảo tàng Ai Cập lớn (GEM). Đây được cho là bảo tàng khảo cổ học lớn nhất thế giới với diện tích hơn 490.000m2. Bảo tàng mở cửa giới hạn từ tháng 10-2024, dự kiến khai trương toàn phần vào tháng 7-2025 - Ảnh: GUARDIAN


***********

Ông Putin sẽ không dự đàm phán với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nga thông báo sẽ cử phái đoàn cấp thấp đến đàm phán với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin không tham dự dù Ukraine đề nghị.

Sau nhiều ngày từ chối xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin có tới Thổ Nhĩ Kỳ hay không, Điện Kremlin hôm 14/5 thông báo danh sách thành viên phái đoàn nước này sẽ đến thành phố Istanbul hôm nay để đàm phán với Ukraine.

Dẫn đầu phái đoàn Nga là Vladimir Medinsky, trợ lý theo trường phái cứng rắn của Tổng thống Putin và là cựu bộ trưởng văn hóa, từng tham dự đàm phán hồi năm 2022. Phái đoàn còn có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Igor Kostyukov.

Một nhóm chuyên gia Nga cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các quan chức quân sự, dân sự cấp cao và nhà ngoại giao. Tổng thống Putin cũng như Ngoại trưởng Sergey Lavrov và cố vấn về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushahov, hai quan chức dẫn đầu các cuộc đối thoại trước đó của Nga với Mỹ, không có tên trong danh sách đoàn đàm phán.

Ukraine đã bày tỏ thất vọng về thông báo của Điện Kremlin. Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Zelensky, cho rằng ông Medinsky không phải người phù hợp để thảo luận về "các vấn đề cơ bản" trong cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh đây không phải là hình thức đối thoại mà Ukraine mong muốn và Tổng thống Zelensky sẽ không gặp ông Medinsky.

Truyền thông Ukraine trước đó cho biết Tổng thống Zelensky sẽ tới Istanbul cùng một số quan chức cấp cao, trong đó có chánh văn phòng Andrey Yermak, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Ngoại trưởng Andrey Sibiga. Dù vậy, thành phần cụ thể của phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán sẽ được ông Zelensky quyết định khi đến nơi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moskva hôm 13/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moskva hôm 13/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Putin hôm 10/5 đề xuất Nga và Ukraine gặp nhau tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5, khẳng định Moskva quyết tâm đàm phán nghiêm túc để loại bỏ căn nguyên của cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho biết Ukraine sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga, đồng thời đề nghị gặp người đồng cấp Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Zelensky tuần này tuyên bố nếu ông Putin không góp mặt tại Istanbul, điều này đồng nghĩa Tổng thống Nga không thật sự quan tâm đến hòa bình. "Tôi sẽ chờ xem phía Nga sẽ cử ai đến rồi mới quyết định Ukraine sẽ làm như thế nào", Tổng thống Ukraine cho hay.

Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul sẽ là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ những tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Hai bên dường như đã đạt được dự thảo thỏa thuận trong cuộc hòa đàm cũng ở Istanbul khi đó, nhưng đối thoại rơi vào bế tắc trước khi Tổng thống Zelensky quyết định chấm dứt đàm phán vào tháng 4/2022.

Phạm Giang (Theo AFP, RT)


***********

Ukraina: Zelensky trông chờ Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Putin đàm phán trực tiếp

Thanh Phương

Trung Quốc và Cam Bốt hôm nay, 14/05/2025, bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ ​​trước đến nay giữa hai nước, sử dụng các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm đại pháo, tàu chiến và robot chó chiến đấu.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút

Quảng cáo

AFP trích dẫn thông báo của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Khmer (RCAF), cho biết, gần 900 binh sĩ Trung Quốc và hơn 1.300 binh sĩ Cam Bốt tham gia các cuộc tập trận mang tên "Rồng Vàng", kéo dài đến ngày 28/05. Các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm xe thiết giáp, trực thăng, tàu chiến, drone trinh sát và robot chó chiến đấu, được sử dụng trong các cuộc tập trận chung này. Mục tiêu là "phát triển mối liên kết và hợp tác sâu sắc hơn" giữa quân đội hai nước. 

Theo phát ngôn viên quân đội Cam Bốt Thong Solimo, "đợt tập trận lần này lớn hơn năm 2024 về nhân sự và trang thiết bị". Một tàu chiến Trung Quốc, chiếc Trường Bạch Sơn (Changbai Shan), đã cập cảng căn cứ hải quân Ream của Cam Bốt từ thứ Hai (12/05) cùng với các trang thiết bị. Căn cứ Ream, nằm ở miền tây nam Cam Bốt đã được Trung Quốc cải tạo và đã được thủ tướng Cam Bốt Hun Manet khánh thành vào ngày 02/04 với sự hiện diện của một phái đoàn quân sự Trung Quốc. 

AFP trích dẫn ông Ou Virak, một chuyên gia chính trị Cam Bốt, nhận định, thông qua cuộc tập trận lần này, "Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh" và gửi đi thông điệp rằng "họ là một siêu cường".  Ngoài việc phô trương sức mạnh, Bắc Kinh cũng phải "tạo niềm tin cho các đối tác bằng cách nói với họ rằng Trung Quốc đang lớn mạnh, phát triển và trở nên hùng mạnh hơn, cả về quy mô, tiến bộ công nghệ và sức mạnh quân sự". 

Cam Bốt cũng dự kiến ​​sẽ nhận được hai tàu chiến từ Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Phnom Penh và Washington đã xấu đi trong những năm gần đây trong khi ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Cam Bốt ngày càng tăng thông qua hàng tỷ đô la đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 

Colombia ký thỏa thuận với Trung Quốc để tham gia dự án « Những con đường tơ lụa mới »

Hôm nay 14/05/2025, Trung Quốc và Colombia đã ký kết 1 thỏa thuận hợp tác để quốc gia Nam Mỹ này tham gia dự án « Những con đường tơ lụa mới » của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với tổng thống Colombia, Gustavo Petro, tại Bắc Kinh, nhân Diễn đàn ngoại giao giữa Trung Quốc với Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và vùng Caribê - CELAC, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hai nước cần phải nắm bắt cơ hội này để đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới.

Bộ Ngoại Giao Colombia hoan nghênh thỏa thuận « lịch sử », xem đây là một  chặng đường quan trọng mở ra những cơ hội mới về đầu tư, hợp tác công nghệ và phát triển bền vững cho cả 2 nước.

Hiện nay, đã có 2/3 các nước châu Mỹ Latinh tham gia dự án « Những con đường tơ lụa mới » của Trung Quốc về cơ sở hạ tầng. Việc Colombia gia nhập nhóm các nước này là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latinh.

Sức ép của Mỹ đã không thể cản trở các nước châu Mỹ La tinh tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Theo AFP, Trung Quốc đã soán ngôi của Mỹ, trở thành đối tác lớn nhất tại một số nước trong khu vực. Theo Tân Hoa Xã, giao thương giữa Trung Quốc với các nước Mỹ Latinh và vùng Caribê nay đã tăng hơn 40 lần so với hồi đầu thế kỷ.


*************

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Pháp đưa ra ý tưởng triển khai máy bay hạt nhân ở châu Âu

Điện Kremlin chỉ trích bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi ông để ngỏ khả năng triển khai chiến đấu cơ trang bị vũ khí hạt nhân của Paris ở các nước châu Âu khác.

vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AFP

Ngày 14-5, Điện Kremlin nhấn mạnh việc Pháp định triển khai máy bay ném bom hạt nhân của nước này trên khắp Liên minh châu Âu (EU) sẽ không giúp tăng cường an ninh tại đây, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã sẵn sàng trao đổi về vấn đề này, theo Hãng tin AFP.

Tổng thống Pháp đã nêu ý tưởng trên khi xuất hiện trên truyền hình vào hôm 13-5, so sánh ý tưởng này với chính sách "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ - mà theo đó cam kết Washington sẽ đáp trả nếu các đồng minh của mình bị tấn công hạt nhân.

"Người Mỹ đang đặt những quả bom như vậy trên các máy bay ở Bỉ, Đức, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẵn sàng mở cuộc thảo luận này. Tôi sẽ xác định khuôn khổ cụ thể trong những tuần và tháng tới" - ông Macron nói trên kênh truyền hình TF1.

Khi được hỏi về những bình luận của ông Macron, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trước báo giới: "Việc phổ biến vũ khí hạt nhân trên lục địa châu Âu sẽ không góp phần tăng cường an ninh, khả năng dự đoán hay sự ổn định cho lục địa này".

"Hiện tại, toàn bộ hệ thống an ninh và ổn định chiến lược đang ở trong tình trạng tồi tệ, vì những nguyên nhân đã quá rõ ràng" - ông Peskov nói thêm.

Pháp hiện là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu sở hữu vũ khí hạt nhân.

Giữa bối cảnh xung đột Nga - Ukraine và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Âu gánh vác nhiều hơn cho việc tự bảo vệ mình, các cuộc thảo luận về việc mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp ra toàn khối 27 thành viên đã tăng lên.

Tổng thống Macron lần đầu đưa ra ý tưởng mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp để bảo vệ các quốc gia châu Âu khác là hồi tháng 3.

Thời điểm đó, Điện Kremlin cho rằng điều này đồng nghĩa với việc Pháp đang khẳng định "vai trò lãnh đạo hạt nhân tại châu Âu" và gọi đây là động thái "mang tính đối đầu".

Pháp kêu gọi áp lệnh trừng phạt "bóp nghẹt" kinh tế Nga

Ngày 14-5, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói rằng Mỹ và châu Âu phải cùng nhau đưa ra các biện pháp trừng phạt mới để "bóp nghẹt" nền kinh tế Nga, nhằm buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine.

Đại diện các nước thành viên EU vừa nhất trí về gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, nhưng ông Jean-Noel Barrot chỉ ra rằng nhiều vòng trừng phạt đến nay vẫn không thể buộc Nga dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine.


********

Tân Giáo hoàng đề xuất làm trung gian đàm phán cho các nước xung đột

Giáo hoàng Leo XIV mong muốn làm cầu nối giữa lãnh đạo các quốc gia đang có chiến tranh để thúc đẩy đàm phán hòa bình trên toàn cầu.

"Ai, nếu không phải là các bạn, có thể cất bài ca hy vọng ngay giữa vực thẳm bạo lực?", Giáo hoàng Leo XIV hôm nay phát biểu trước các thành viên Giáo hội Công giáo Đông phương ở Vatican, lưu ý thế giới đang chứng kiến bạo lực ở khắp nơi, từ Ukraine, Lebanon đến Syria.

"Về phần tôi, tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt hòa bình. Tòa Thánh luôn sẵn sàng đưa các bên xung đột ngồi lại gần nhau, đối mặt, đối thoại, để người dân khắp thế giới có thể một lần nữa tìm thấy hy vọng và có được phẩm giá mà họ xứng đáng, phẩm giá của hòa bình. Tôi tha thiết kêu gọi các lãnh đạo: Hãy gặp gỡ, đối thoại và đàm phán!", ông nói thêm.

Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter ngày 8/5. Ảnh: Vatican News

Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter ngày 8/5. Ảnh: Vatican News

Giáo hoàng Leo XIV cũng kêu gọi những người theo Công giáo ở Trung Đông không rời bỏ quê hương. "Giáo dân phải được trao cơ hội, không chỉ bằng lời, để ở lại quê hương của họ với tất cả quyền cần thiết cho một cuộc sống an toàn. Hãy cùng phấn đấu vì mục tiêu này", Giáo hoàng nói.

Giáo hoàng Leo XIV được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo tại Mật nghị Hồng y hôm 8/5, sau khi người tiền nhiệm là Giáo hoàng Francis qua đời. Trong lần đầu chủ trì buổi đọc kinh hôm 11/5, ông đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới chấm dứt chiến sự.

Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican.

Đức Trung (Theo AFP, Vatican News)


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm