Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 15 tháng 12 -2025

xxx

Chum-NinhBo 2
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) - Úc : 11 người chết, nhiều người bị thương trong một vụ xả súng trên bãi biển nổi tiếng Bondi, Sydney. Vụ xả súng gây chấn động công luận Úc xảy ra hôm nay 14/12/2025 vào lúc nhiều người Do Thái tập trung để tổ chức lễ Hanouka. Cảnh sát xem đây là một vụ tấn công nhắm vào cộng đồng Do Thái và cho biết 1 trong 2 nghi phạm đã bị bắn hạ, người còn lại trong tình trạng nguy kịch. Vụ xả súng xảy ra lúc 18h45 giờ Úc (07h45 GMT). Cảnh sát cũng đã phát hiện được một thiết bị gây nổ trong xe của nghi phạm.

(AFP) - Đức phá vỡ một âm mưu khủng bố nhắm vào chợ Giáng Sinh. Chính quyền Đức hôm nay 14/12/2025 thông báo hôm qua đã bắt 5 người bị tình nghi đang chuẩn bị một vụ tấn công bằng cách lao xe vào đám đông. 5 nghi phạm đều là người nhập cư : 1 người Ai Cập, 3 người Maroc và 1 người Syria và vụ tấn công mang màu sắc tôn giáo. Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ các nghi phạm này có ý định tấn công vào khu chợ Giáng Sinh nào và vào ngày nào. Năm ngoái, một vụ tấn công bằng « xe điên » nhắm vào chợ Giáng Sinh ở Magdebourg, miền đông Đức, đã khiến 6 người chết và hơn 300 người bị thương.

(AFP) - Pháp : Giới nông dân phẫn nỗ vì chính sách tiêu hủy gia súc trên diện rộng của chính phủ để đối phó với bệnh viêm da LSD. Bộ trưởng Nông Nghiệp Pháp Annie Genevard sẽ đến vùng tây nam nước Pháp vào ngày mai, 15/12/2026, để chứng kiến ​​việc mở màn chiến dịch tiêm phòng cho gia súc trên diện rộng. Đây là nơi nông dân tức giận đang chặn một số tuyến đường để phản đối chính phủ. Nhiều tổ chức nghiệp đoàn lớn phản đối việc tiêu hủy gia súc trên diện rộng ở các khu vực bị ảnh hưởng và yêu cầu tiêm phòng quy mô lớn cho 16 triệu con gia súc.

(AFP) - Pháp : Vùng Île-de-France có tuyến cáp treo đô thị đầu tiên. Tuyến cáp treo mang tên C1, đã chính thức đi vào hoạt động hôm qua, 13/12/2025 tại tỉnh Val-de-Marne, là tuyến cáp treo thứ 5 tại Pháp. Với tổng chi phí 138 triệu euro, tuyến C1 có thể phục vụ tối đa 11.000 hành khách mỗi ngày. Thay vì đi xe bus hay tàu điện ngầm, người dân có thể lựa chọn đi cáp treo, hoạt động tất cả các ngày trong tuần từ 5h30 đến 23h30, với khoảng thời gian chờ giữa các cabin là từ 22-30 giây. 

Quảng cáo

(AFP) - TT Mỹ Donald Trump thừa nhận đảng Cộng Hòa có thể thua trong kỳ bầu cử lập pháp giữa nhiệm kỳ, năm 2026. Phát biểu của ông Trump được đưa ra khi trả lời phỏng vấn Wall Street Journal (WSJ). Bài phỏng vấn được phát tối hôm qua 13/12/2025. Ông Trump ngợi các các thành tựu kinh tế của Mỹ từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo một thăm dò ý kiến đại học Chicago thực hiện cho AP, được công bố hôm 11/12, chỉ có 31% người Mỹ hài lòng về chính sách kinh tế của tổng thống Donald Trump.

(AFP) - Hai quân nhân Mỹ và một thường dân thiệt mạng tại Syria. Vụ tấn công xảy tại vùng sa mạc Palmyra, vào lúc các binh sĩ Mỹ đang tuần tra. Theo Lầu Năm Góc hôm qua, 13/12/2025, thủ phạm là một thành viên của lực lượng An ninh, thuộc bộ Nội Vụ Syria và đã bị tiêu diệt. Đây là cuộc tấn công đầu tiên khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Syria kể từ khi chế độ độc tài Assad bị lật đổ.

(Reuters) - Johnson & Johnson đối mặt với khoản bồi thường 40 triệu đô la vì sản phẩm phấn rôm gây ung thư buồng trứng. Một bồi thẩm đoàn tại bang California, Mỹ, hôm thứ Sáu, 12/12/2025, yêu cầu Johnson & Johnson bồi thường cho hai phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư sau khi sử dụng phấn rôm trẻ em của nhãn hiệu này trong suốt 40 năm. Tòa cũng đưa ra kết luận rằng Johnson & Johnson đã biết các sản phẩm chứa bột talc của mình gây nguy hiểm nhưng không cảnh báo người tiêu dùng. Hiện tập đoàn này đang phải đối mặt với các hơn 67.000 đơn kiện. 

(AFP) - Chile bầu tổng thống : Lần đầu tiên kể từ khi chế độ độc tài Pinochet sụp đổ, lãnh đạo cực hữu có khả năng đắc cử. Vòng hai bầu cử diễn ra hôm nay 14/12/2025. Tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy lãnh đạo cực hữu José Antonio Kast vươn lên vị trí dẫn đầu. Lãnh đạo cực hữu cam kết chống tội phạm bằng cách trục xuất khoảng 337.000 người nhập cư bất hợp pháp và xây một bức tường dọc biên giới với Bolivia. Chile hiện tại vẫn là một trong những quốc gia an toàn nhất trên lục địa, nhưng theo chính phủ, tỷ lệ vụ giết người đã tăng 140% trong mười năm, từ 2,5 vụ trên 100.000 dân lên 6 vụ vào năm 2024. Theo Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ trung bình trong khu vực là 15 vụ.


************

Tin tức thế giới 15-12: Đàm phán Mỹ - Ukraine đạt tiến triển; Phiên tòa gây chú ý ở Hong Kong

BÌNH AN

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine gặp đoàn Mỹ tại Berlin, Đức ngày 14-12 - Ảnh: REUTERS

Đặc phái viên Mỹ thông báo "đã đạt được nhiều tiến triển", tiếp tục đàm phán với ông Zelensky tại Đức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tiếp tục cuộc đàm phán tại Berlin (Đức) vào ngày 15-12 với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cách chấm dứt cuộc chiến dai dẳng với Nga, theo Hãng tin AFP.

Phái đoàn của ông Zelensky đã họp kín hơn 5 giờ vào ngày 14-12 với đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và con rể của nhà lãnh đạo Mỹ là Jared Kushner.

Sau cuộc gặp, ông Witkoff thông báo trên mạng xã hội X rằng "đã đạt được nhiều tiến triển và các bên sẽ gặp lại vào sáng mai".

Cuộc họp được tổ chức với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại Phủ Thủ tướng ở Berlin. Nhà lãnh đạo Đức Friedrich Merz dự kiến sẽ chủ trì bữa tối vào ngày 15-12 với ông Zelensky, cùng một nhóm lãnh đạo châu Âu và người đứng đầu NATO, Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Trump đã thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần bốn năm qua, song Kiev và các đồng minh châu Âu đang nỗ lực ngăn chặn bất kỳ thỏa thuận nào nghiêng quá nhiều về phía Nga.

Những câu hỏi then chốt vẫn còn bỏ ngỏ bao gồm việc Ukraine có nhượng bộ lãnh thổ hay không, các bảo đảm an ninh trong tương lai dành cho Kiev, và liệu Matxcơva có chấp thuận bất kỳ đề xuất nào do châu Âu và Mỹ cùng soạn thảo hay không.

Ukraine - Ảnh 2.

Con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner (giữa) bắt tay với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Đức Friedrich Merz (bìa phải) và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước cuộc đàm phán tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức ngày 14-12 - Ảnh: AFP

Hôm nay tòa án Hong Kong ra phán quyết vụ ông Jimmy Lai, người ủng hộ xếp hàng chờ qua đêm 

Theo Hãng tin AFP, phán quyết được chờ đợi từ lâu trong phiên tòa an ninh quốc gia xét xử ông trùm truyền thông Hong Kong Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sẽ được đưa ra hôm nay (15-12), trở thành một trong những phán quyết được theo dõi sát sao nhất tại đặc khu hành chính này kể từ khi Hong Kong được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997.

Vụ việc liên quan ông Jimmy Lai đã trở thành một điểm gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và nhiều quốc gia phương Tây. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã kêu gọi trả tự do cho ông Jimmy Lai trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10.

Người sáng lập nhật báo Apple Daily đã không nhận tội đối với hai tội danh "âm mưu thông đồng với thế lực nước ngoài" theo luật an ninh quốc gia - vốn có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân - cùng với một tội danh "âm mưu xuất bản các ấn phẩm mang tính kích động".

Những người ủng hộ ông Jimmy Lai (78 tuổi) đã xếp hàng bên ngoài tòa án Hong Kong suốt đêm trước khi phán quyết được đưa ra hôm nay, trong bối cảnh quốc tế kêu gọi trả tự do cho ông sau 5 năm giam giữ, theo Hãng tin Reuters.

Các lãnh đạo thế giới bày tỏ kinh hoàng trước vụ xả súng tại bãi biển Bondi

Theo Hãng tin AFP, các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Úc vào chiều 14-12. Thủ tướng Úc Anthony Albanese bình luận vụ tấn công này "gây sốc và đau lòng", trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "một vụ tấn công hoàn toàn mang tính bài Do Thái".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án vụ xả súng ở Sydney, đồng thời cho biết ông từng cảnh báo người đồng cấp Úc Anthony Albanese rằng việc nước này ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine sẽ làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái. Ông Netanyahu gọi vụ xả súng là "vụ giết người máu lạnh", theo Hãng tin Reuters.

Truyền thông Úc xác định một trong những tay súng bị nghi ngờ đã nổ súng khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương tại lễ hội của người Do Thái trên bãi biển Bondi nổi tiếng ở Sydney vào chiều 14-12 là một người đàn ông đến từ khu vực đông nam thành phố.

Đài truyền hình ABC dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết nghi phạm là Naveed Akram, đến từ khu ngoại ô Bonnyrigg của Sydney.

Cảnh sát thông tin một tay súng đã bị bắn chết tại hiện trường, trong khi một tay súng khác bị thương. 

ABC cho biết hiện vẫn chưa rõ Akram là tay súng còn sống hay đã thiệt mạng. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà riêng của người đàn ông này.

Trì hoãn bàn giao chuyên cơ tổng thống Mỹ đến năm 2028

Hãng tin AFP tường thuật việc bàn giao chiếc máy bay Boeing mới dự kiến được sử dụng làm chuyên cơ của Tổng thống Mỹ, thường được biết đến với tên gọi Air Force One (Không Lực Một), lại tiếp tục bị trì hoãn thêm ít nhất một năm.

Theo mốc thời gian cập nhật bởi Không quân Mỹ, chiếc đầu tiên trong hai máy bay Boeing 747-8 được trang bị đặc biệt, mang định danh VC-25B, sẽ chưa thể đưa vào hoạt động cho đến ít nhất năm 2028.

"Vào ngày 12-12-2025, Không quân Mỹ đã phê duyệt một gói điều chỉnh trị giá 15,5 triệu USD đối với hợp đồng hiện có với Tập đoàn Boeing cho chương trình VC-25B" - một phát ngôn viên Không quân Mỹ nói với AFP vào ngày 14-12.

Người phát ngôn giải thích khoản chi phí này liên quan đến việc tích hợp các năng lực thông tin liên lạc mới, và công việc này "có thể được thực hiện trong khuôn khổ tiến độ hiện tại của chương trình, với thời điểm dự kiến bàn giao chiếc VC-25B đầu tiên là vào giữa năm 2028".

Syria và liên quân do Mỹ dẫn đầu mở chiến dịch truy đuổi IS

Theo Hãng tin AFP, một quan chức Bộ Nội vụ Syria cho biết các lực lượng Syria và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã mở chiến dịch truy đuổi các nhóm khủng bố ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào ngày 14-12, chỉ một ngày sau vụ tấn công chết chóc nhằm vào binh sĩ Mỹ tại nước này.

Hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch viên dân sự đã thiệt mạng trong vụ việc mà Chính phủ Syria mô tả là "cuộc tấn công khủng bố" vào hôm 13-12. Washington nói rằng vụ tấn công do một tay súng thuộc IS thực hiện và người này sau đó đã bị tiêu diệt.

Vị quan chức Bộ Nội vụ Syria cho biết đến nay đã có ba cá nhân bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ tấn công hôm 13-12, xảy ra tại vùng Palmyra thuộc miền trung Syria.

Hàn Quốc cho phép cảnh sát ngăn phát tán truyền đơn tại biên giới liên Triều

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 14-12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật do Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đề xuất, theo đó trao cho lực lượng cảnh sát thẩm quyền pháp lý can thiệp nhằm ngăn chặn hoạt động phát tán truyền đơn tại các khu vực gần biên giới.

Dự luật sửa đổi Luật thực thi nhiệm vụ của cảnh sát cho phép lực lượng này can thiệp đối với việc phát tán truyền đơn tại khu vực biên giới liên Triều, với mục tiêu ngăn ngừa các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. 

Lên đường thôi nào!

Tin tức thế giới 15-12: - Ảnh 1.

Các kiểm lâm ở Kenya đưa một cá thể hươu cao cổ Masai lên xe tải trong hoạt động di dời động vật hoang dã tại hạt Nakuru, nhằm bảo vệ loài này và cân bằng hệ sinh thái địa phương - Ảnh: Tony Karumba/AFP


************

Nga chỉ thắng Ukraina bằng miệng, nhưng có lợi thế là Donald Trump

Thụy My

Theo The Economist, trên thực tế, quân Nga chỉ tiến rất chậm với cái giá máu vô cùng đắt, kinh tế suy sụp, công luận chán nản. Le Nouvel Obs nhận xét « Trump-Putin : Việc mặc cả giữa bạn bè ». Sự gần gũi giữa tổng thống Mỹ với Putin khiến Washington nghiêng hẳn về phía lợi ích của Kremlin, để châu Âu cô đơn hơn bao giờ hết bên cạnh Kiev.

Quảng cáo

Matxcơva sắp thắng ? Chỉ là tuyên truyền !

Liên quan đến chiến tranh ở Ukraina, The Economist nhấn mạnh, « Nga không vững vàng như Kremlin muốn chứng tỏ ». Nếu cứ nghe Vladimir Putin, người ta ngỡ rằng Nga sắp chiến thắng. Hôm 30/11, truyền hình Nhà nước chiếu cảnh Putin mặc quân phục thăm một sở chỉ huy, các tướng lãnh báo cáo quân Nga tiến ở khắp nơi, và hai ngày sau ông ta tuyên bố Nga sẵn sàng cho một cuộc chiến với châu Âu.

Trên thực tế, quân Nga chỉ tiến rất chậm với cái giá máu vô cùng đắt, kinh tế suy sụp, công luận chán nản. Tuyên truyền của Putin và những cuộc tấn công liên tục bằng drone nhằm thuyết phục châu Âu và Mỹ rằng hỗ trợ Ukraina chỉ vô ích. Các phát biểu gần đây của Donald Trump cho thấy dường như chiến lược này có kết quả, trong khi suốt bốn năm qua Nga vẫn chưa chiếm nổi Donbass. Những nhóm lính nhỏ xâm nhập để quay video tuyên truyền nói rằng đã chiếm được, nhưng thực tế lực lượng Ukraina vẫn trấn giữ ở Pokrovsk - thành phố nhỏ bé đã chịu đựng sự tấn công của Nga từ một năm rưỡi.

Thu nhập từ dầu lửa sụt mất 22 %, động lực từ kinh tế chiến tranh nay đang hụt hơi, thiếu hụt nhân công, thâm hụt ngân sách gần 3 % GDP. Không thể vay mượn từ nước ngoài, Nga phải tăng thuế và chịu đựng lạm phát vốn đã ở mức hai con số. Nhà xã hội học Vladimir Zvonovsky cho biết số người cho rằng đời sống đi xuống cao gấp ba lần số hài lòng, đây là mức cao nhất kể từ đầu cuộc chiến. Số người ủng hộ chiến tranh chưa bao giờ vượt quá 25 % dân số, đa số thầm lặng chỉ lo cho cuộc sống của họ. Thay vì kết thúc chiến tranh, Putin ra tay đàn áp ngày càng mạnh mẽ.

Đàm phán về Ukraina : Trump bắt tay với Putin

Le Nouvel Obs nhận xét « Trump-Putin : Việc mặc cả giữa bạn bè ». Sự gần gũi giữa tổng thống Mỹ và các cố vấn với Matxcơva khiến Washington nghiêng hẳn về phía lợi ích của Kremlin, để châu Âu cô đơn hơn bao giờ hết bên cạnh Kiev. Cuộc điện đàm giữa đặc sứ Kirill Dmitriev với cố vấn Yuri Usharov của Putin về kế hoạch hòa bình được Bloomberg tiết lộ cho thấy Nga lũng đoạn được chính quyền Trump, càng làm dấy lại mối nghi ngờ về mối quan hệ với Nga đã bị điều tra trong nhiệm kỳ đầu. Từ nghi vấn liên quan đến tình báo Liên Xô, dự án Trump Tower ở Matxcơva cuối thập niên 80, tiền vay từ một ngân hàng Nga trong những năm 2000 cho đến sự ngưỡng mộ nhà độc tài Putin. Trump từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev trong khi Nga tha hồ oanh tạc Ukraina, tìm kiếm một thỏa thuận tay đôi với Kremlin.

Làm thế nào ra khỏi chiếc bẫy của Matxcơva ? Ở điện Capitol, những nhân vật ủng hộ Kiev bắt đầu tỉnh thức. Dân biểu Cộng Hòa Don Bacon tố cáo « chính sách hòa dịu của tổng thống đối với Nga dồn chúng ta vào chân tường ». Một dân biểu bảo thủ khác, Brian Fitzpatrick đưa kiến nghị để buộc Quốc Hội thông qua trừng phạt Nga, số khác hy vọng thất bại của Steve Witkoff sẽ khiến ông ta phải nhường chỗ cho Marco Rubio.

Theo thăm dò của Harvard-Harris, đến 86 % cử tri Cộng Hòa muốn trừng phạt kinh tế Nga, và 3/4 muốn cung cấp vũ khí cho Ukraina trở lại. Trump có tất cả mọi công cụ để gây sức ép với Matxcơva : bảo đảm an ninh cho Ukraina qua việc ủng hộ liên minh tình nguyện, duy trì áp lực kinh tế mạnh mẽ ; nhưng ngôn ngữ của Nhà Trắng chỉ là đe dọa và săng-ta.

Chiến lược an ninh mới công bố hôm 05/12 gồm 33 trang nhưng dẫn tên Donald Trump đến 27 lần, chính thức cho thấy sự hoài nghi đối với châu Âu. Tuy ngoài mặt nói rằng Hoa Kỳ vẫn là đồng minh lớn nhất, nhưng trong hậu trường, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thay đổi. Tạp chí Đức Der Spiegel tiết lộ một cuộc điện đàm cho thấy họ công khai nói với Volodymyr Zelensky về thái độ hai mặt của Washington. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo : « Ông phải hết sức cẩn thận trong những ngày tới », tổng thống Emmanuel Macron nói thẳng là Hoa Kỳ có thể « phản bội » Ukraina về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.

Những con « bồ câu » ở Washington vấp phải phản ứng của người dân

Cũng về cuộc xâm lăng Ukraina, trả lời phỏng vấn của Le Figaro Magazine, giáo sư John Mearsheimer ở đại học Chicago thổ lộ có hai điều ngạc nhiên. Trước hết là sự kiện lực lượng Ukraina xâm nhập vào Kursk : Trong chiến tranh lạnh, chưa hề có ai nghĩ đến việc tiến vào « đất mẹ » Nga. Thứ hai, Ukraina dám tấn công vào các oanh tạc cơ chiến lược - thành phần trong bộ ba răn đe nguyên tử của Nga.

Ông cho rằng các cuộc thương lượng giữa Hoa Kỳ với Nga là hết sức lãng phí thời gian. Đó không chỉ là thất bại cá nhân của Donald Trump, vì với tình trạng hiện nay, không thể có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, mà chỉ có thể giải quyết trên chiến trường. Matxcơva đưa ra ba yêu sách chính bất khả thương lượng : Ukraina không vào NATO và không được phương Tây bảo đảm an ninh, phải công nhận các vùng đất đã chiếm được là của Nga, phi quân sự hóa Ukraina. Nhưng theo John Mearsheimer, Hoa Kỳ sẽ không buộc được Kiev đầu hàng, vì trong Đảng Cộng hòa và trong dân chúng vẫn ủng hộ Ukraina và châu Âu.

Trump, Vance, Witkoff, Kushner sẵn sàng nhượng bộ rất lớn, nhưng những con « bồ câu » này vấp phải phản ứng mạnh mẽ. Marco Rubio không phải là « diều hâu » duy nhất muốn Nga thua trận. Giáo sư Mearsheimer cũng cho rằng Vladimir Putin không có ý định chiếm toàn bộ Ukraina, vì sẽ rơi vào một Afghanistan mới. Người dân Ukraina quyết tâm kháng chiến, Putin cần có một quân đội lên đến 1,5 triệu người tại chỗ - điều này ông ta không làm được, nên dùng chiến tranh tiêu hao. Kiev cần 100 tỉ đô la mỗi năm để tiếp tục chiến đấu, gánh nặng này nay đè nặng lên châu Âu. Trước bế tắc hiện nay, cuộc chiến sẽ bị đóng băng.

Ukraina, một quân đội dũng cảm đầy sáng tạo

Đạo diễn kiêm triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point nói về nghịch lý « Khi quân đội Ukraina cung cấp bảo đảm an ninh cho châu Âu ». Không ai có thể đoán được hậu quả cho Ukraina và châu Âu về sự bỏ rơi của Mỹ sẽ như thế nào. Nhưng sau bốn cuốn phim, 18 chuyến đi và hàng ngàn kilomet rong ruổi trên mặt trận từ miền đông tới miền nam, ông biết rằng chỉ có quân đội Ukraina mới sử dụng được cả đại bác Caesar của Pháp, hỏa tiễn Mamba của Ý lẫn hệ thống phóng rốc-kết Panzerfaust của Đức.

Thay vì run sợ trước các con tàu ma của Kremlin, Ukraina truy lùng, tấn công và ngay từ đầu cuộc chiến đã đánh chìm soái hạm Moskva, niềm kiêu hãnh của hạm đội Nga xuống đáy biển, rồi đến lượt chiếc Olenegorsky, tàu do thám Ivan Khurs. Dù không có không quân thực sự, Kiev có những chiến binh dùng Javelin bắn hạ được trực thăng tác chến, hải quân chống lại địch thủ hùng hậu hơn gấp 30 lần đã phá hủy được tàu ngầm Kalibr tại một trong những hải cảng được bảo vệ cẩn mật nhất thế giới.

Tại các thành phố không được hệ thống phòng không Patriot bảo vệ, người ta nghĩ ra cách dùng các đơn vị cơ động trên xe để vô hiệu hóa các drone Nga vào phút chót bằng bazooka. Tác giả hồi tháng 9/2022 đã quay lại cảnh lữ đoàn cơ giới 92 giải phóng Kupiansk, một việc tưởng chừng bất khả, những người lính dù lữ đoàn 25 nhảy xuống Izyum, « những con sói biển » tái chiếm de Kherson.

Đội quân thiện chiến nhất châu Âu

Bakhmut, Tchassiv Yar, Sumy, Pokrovsk, tại tất cả những chiến địa này tác giả ghi nhận tinh thần can đảm chưa từng thấy tại châu Âu. Ukraina là quốc gia duy nhất trên lục địa có thể giữ bình tĩnh trước trò đe dọa bom nguyên tử của Putin. Những người lính khi tấn công sâu vào cơ sở dầu lửa chiến lược của Nga, vẫn nói đùa rằng một kẻ sợ bị Covid đến nỗi đòi khách phải ngồi cách xa ở một chiếc bàn dài đến ba mét, sẽ không bao giờ muốn chết khi đồng minh trả đũa. Ukraina đã tự chế được các drone đánh vào mục tiêu xa 1.000 kilomet, có những tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới, nhắm và mục tiêu cách 4.000 mét.

Pháo binh phá kỷ lục thế giới khi hạ được một T-72 Nga cách xa 5 kilomet, một phi công F16 hạ được 6 hỏa tiễn địch, những người làm ra hỏa tiễn Neptune tiêu diệt được S400 nổi tiếng. Và ai cũng biết đến chiến dịch mạng nhện hôm 01/06, trận Trân Châu Cảng của Nga, đã diệt được các oanh tạc cơ Tupolev ở tận Xibêri. Ukraina cần châu Âu, nhưng châu Âu cũng cần đến Ukraina. Chính Kiev đang bảo đảm an ninh cho châu lục khi chận đứng và làm kiệt quệ quân đội Nga. Nếu Hoa Kỳ ra đi, lợi ích chiến lược là nhanh chóng hội nhập đội quân thiện chiến nhất châu Âu vào hệ thống an ninh quốc phòng châu lục.

The New Times được Courrier International trích dịch nhấn mạnh « hòa bình Ukraina là bất khả, nếu Nga vẫn là nguồn đe dọa thường trực », và trước hết cần có những thay đổi về chính trị ngay trong lòng nước Nga. Một cuộc chiến đóng băng có thể kéo dài cả mấy chục năm như đã xảy ra trên thế giới. Đây là vấn đề xung đột giữa Thiện và Ác. Phương Tây cần phân biệt những người Nga của Putin và xã hội dân sự, nhưng trước hết cần chấm dứt việc giết người. Hòa bình sẽ đến nếu có sự nổi dậy trong một chế độ vốn dựa trên hỗn loạn và khủng hoảng.

Venezuela biết cầu cứu đồng minh nào nếu Mỹ tấn công ?

Nhìn sang châu Mỹ la-tinh, Courrier International dịch lại bài viết của New York Times với câu hỏi « Trung Quốc, Nga, Iran, Cuba...ai sẽ giúp Venezuela nếu Hoa Kỳ tấn công ? » Từ khi tổng sản phẩm nội địa (GDP) sụp đổ năm 2014, Caracas đã mất đi tầm quan trọng chiến lược, và các đồng minh bận rộn với cuộc khủng hoảng của riêng họ. Mối quan hệ chủ yếu về kinh tế hơn là ý thức hệ, và nay khi ngân sách trống rỗng, Maduro không còn đủ uy tín nơi các chủ nợ. Nhiều đối tác của ông ta cũng đang căng thẳng với Nhà Trắng, không muốn lợi ích quốc gia bị thiệt hại vì ủng hộ một đồng minh đang thất thế.

Điều này rõ ràng nhất đối với Vladimir Putin. Dù Kremlin chấp nhận ký một hiệp ước hợp tác và đối tác chiến lược khá mơ hồ vào tháng trước, nhưng vẫn từ chối công khai hỗ trợ. Thái độ thụ động của Matxcơva trước các vụ tấn công vào đồng minh Iran và Syria những tháng gần đây cho thấy sức mạnh hạn chế của Nga về địa chính trị. Hôm 30/10, một phi cơ vận tải già nua của Nga đã ghé qua Caracas nhưng khó thể biết được có chở theo vũ khí hay quân lính hay không, hoặc chỉ là một động thái tượng trưng. Chuyên gia Ruslan Poukhov cho rằng có thể chỉ mang đến phụ tùng, tuy nhiên rõ ràng Venezuela đang cô độc.

Trung Quốc từ chối cho vay thêm, nhưng vẫn đang là khách hàng mua dầu lửa lớn nhất của Venezuela. Cuba tuy kinh tế suy sụp vẫn hỗ trợ được trong lãnh vực phản gián. Từ khi Washington triển khai quân ở vùng Caribê, Nicolás Maduro tuyển mộ thêm cận vệ người Cuba, tăng số sĩ quan tình báo Cuba trong quân đội để giảm nguy cơ đảo chánh. Tuy nhiên một sự can thiệp của Mỹ không phải là không rủi ro, với kho vũ khí Nga mà Caracas đang sở hữu. Mỹ có thể phá hủy một số hỏa tiễn địa-không S300 hay chiến đấu cơ Sukhoi trước khi chính thức tấn công, nhưng khó thể vô hiệu hóa số hỏa tiễn Igla, mà Nicolás Maduro khẳng định có đến 5.000 chiếc đặt rải rác ở nhiều nơi, dù thực tế chỉ có chừng vài trăm chiếc hoạt động được.

Chủ nghĩa độc thân lên ngôi

Về thời sự nước Pháp, tuần báo Le Point có cuộc phỏng vấn độc quyền với cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, L’Express đăng ảnh hai thủ lãnh cực hữu Pháp trên trang bìa với dòng tít « Le Pen-Bardella : Chia tay về vấn đề kinh tế », The Economist nói về cánh hữu dân túy châu Âu. Le Nouvel Obs chạy tít lớn « Shein : Một áp-phe mang tính Nhà nước », tiết lộ về các hoạt động vận động hành lang âm thầm của nhãn hiệu thời trang giá rẻ Trung Quốc. Courrier International dành hồ sơ cho hiện tượng ngày càng nhiều phụ nữ thất vọng vì đàn ông, nên quyết định sống độc thân.

Trong một thời gian dài, phụ nữ lệ thuộc vào nam giới, không thể một mình nuôi con. Ngày nay nữ giới độc thân đang gia tăng trên tất cả các nước giàu, và cứ theo nhịp độ này thì sẽ có thêm 100 triệu người trên thế giới không lập gia đình. Trong số những lý do, có thực tế là trình độ phái nữ cao hơn, độc lập hơn, không thể chấp nhận người chồng kém cỏi hay bạo lực.


**********

Minsk thả 123 tù nhân chính trị, Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với kali của Belarus

Thùy Dương

Nhân chuyến thăm Minsk của đặc sứ Mỹ John Coale, chính quyền Belarus hôm 13/12/2025 tuyên bố thả 123 tù nhân chính trị, trong đó có đồng khôi nguyên hòa bình 2022, nhà tranh đấu Ales Bialiatski, và nhà đối lập có tiếng Maria Kolesnikov, cũng như nhiều nhà đối lập khác.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Thông báo của Belarus được đưa ra sau khi đặc sứ Mỹ John Coale, trong chuyến thăm Minsk, thông báo với báo giới là theo chỉ thị của tổng thống Donald Trump, Washington sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với kali của Belarus.

Belarus vốn dĩ là một nước sản xuất nhiều kali, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất phân bón, nhưng lĩnh vực này cùng nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế của Belarus đang phải chịu các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ và châu Âu do chế độ của tổng thống Loukachenko đàn áp phe đối lập ở Belarus và ủng hộ Putin trong cuộc chiến xâm lược Ukraina.

Đặc sứ Mỹ John Coale cũng cảm ơn Litva vì đã « giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả tự do cho tù nhân » tại Belarus. Từ Vilnus, thông tín viên Marielle Vitureau trong khu vực gửi về bài phóng sự :

« Khi chiếc xe chở Ales Bialiacki tiến đến gần đại sứ quán Mỹ, đã có đông người tụ tập chờ ở đó. Nhà bảo vệ nhân quyền có tiếng này đã trải qua 1.613 ngày trong tù. Ales Bialiacki đã được chở từ miền đông sang miền tây Belarus, đến tận biên giới với Litva, và trong suốt chuyến đi ông bị bịt mắt.

Ông kể : « Lính canh đánh thức tôi dậy lúc 4 giờ sáng hôm nay và bảo tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lúc đó, tôi hiểu rằng quá trình trả tự do cho chúng tôi đã bắt đầu »

Tuy nhiên, phần lớn các tù nhân được thả đều được đưa sang Ukraina. Kanstantsin Starabudets, làm việc cho Viasna, một nhóm nhân quyền của Belarus, cho biết : « Đây chắc chắn là một kế hoạch đầy mưu mô của chính phủ nhằm đánh lừa tất cả mọi người, ngay cả những người tham gia đàm phán ».

Để đổi lấy việc chính quyền Belarus thả 123 tù nhân, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với việc xuất khẩu kali, một một nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với Belarus. Đối với lãnh đạo phe đối lập Svetlana Tikhanovskaya, đây là cái giá của sự trao đổi. Bà nói : « Sẽ tốt hơn cho chúng tôi nếu Loukachenko không nhận được gì khi trả tự do cho các tù nhân này, bởi vì họ là con tin của chế độ Loukachenko, nhưng mà đây lại là cách họ tiến hành đàm phán ».

Khi trả lời một vài câu hỏi, Ales Bialiacki không quên nhắc tới các tù nhân chính trị khác. Hiện giờ vẫn còn hơn 1.000 tù nhân chính trị ở Belarus. Ông mong họ đừng nản lòng ».

Theo AFP, có 114 người sau khi được trả tự do được chuyển sang Ukraina. Chính quyền Kiev cũng đã xác nhận thông tin.

Trong số những người được Minsk thả, có 1 công dân Mỹ, theo thông báo của Washington. Một quan chức Hoa Kỳ xin ẩn danh nói với AFP là Washington hoan nghênh « một bước tiến quan trọng » trong quan hệ giữa hai nước và cho biết « sẵn sàng đối thoại thêm với Belarus để thúc đẩy lợi ích của Mỹ ». Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta, được AFP dẫn lại, chính đặc sứ Mỹ John Coale hôm qua phát biểu là quan hệ thân thiết giữa tổng thống Belarus Loukachenko và đồng nhiệm Nga, Vladimir Putin, có thể hữu ích cho nỗ lực chấm dứt chiến tranh Ukraina.


***********

Ukraine giành thêm vị trí ở Pokrovsk, chặn đường xâm nhập Kupiansk của quân Nga

Tuấn Trần

Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram hôm 13/12, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi viết rằng số lượng binh sĩ được Nga điều động tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã đạt gần 710.000 người. Tuy nhiên, lực lượng Kiev đã tổ chức một số hoạt động nhằm ngăn phía Moscow tăng cường lực lượng và bù đắp tổn thất trong giao tranh.

Ukraine 111111.jpg
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi (trái). Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Mạng xã hội X

Ông Syrskyi cho hay: “Tại một số mặt trận quan trọng, lực lượng Ukraine đang thực hiện nhiều hoạt động tác chiến và ‘dọn dẹp’ lính đối phương ở các khu vực đông dân cư, trong đó có thành phố Pokrovsk… Tại Pokrovsk, trong những tuần gần đây, chúng tôi đã giành lại kiểm soát khoảng 16 km2 ở phần phía bắc thành phố. Đối với Myrnohrad, tuyến hậu cần cho thành phố này dù khó khăn nhưng vẫn hoạt động”.

Tổng tư lệnh Ukraine sau đó nói rằng ông không nhận được báo cáo về việc quân Kiev gần đây để mất lãnh thổ tại các mặt trận Kupiansk, Kostiantynivka và Prydniprovskyi.

Trước đó, vào ngày 9/12, ông Syrskyi đã thông báo với các cơ quan truyền thông về việc binh sĩ Ukraine đang kiểm soát gần 13km2 trên tổng số 29km2 diện tích thành phố Pokrovsk.

Ukraine chặn đường xâm nhập Kupiansk của quân Nga

Trả lời phỏng vấn tờ RBC, chỉ huy Yurii Fedorenko thuộc Trung đoàn máy bay không người lái (UAV) số 429 của Ukraine tuyên bố lực lượng này gần đây đã phá hủy một ống dẫn khí đốt được quân Nga sử dụng làm tuyến đường thâm nhập thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv.

“Trong quá trình do thám tuyến phòng thủ ở Kupiansk, các quân nhân của chúng tôi đã phát hiện tuyến hậu cần ‘bất thường nhưng quan trọng’ của Nga, khi đối phương sử dụng đường ống khí đốt để đưa quân đến khu vực ngoại vi phía bắc Kupiansk. Đó là một tuyến đường an toàn cho phép đối phương hành quân trong khi tránh được kiểm soát hỏa lực. Trung đoàn số 429 đã bắt đầu các chiến dịch có hệ thống để phá hủy tuyến đường trên”, ông Fedorenko nói.

Hiện quân Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của chỉ huy trung đoàn Ukraine.

Mỹ muốn Ukraine nhượng bộ Nga về lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh

Theo truyền thông Mỹ và Đức, Washington muốn Ukraine chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ trước Nga để đổi lấy đảm bảo an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Hình ảnh loạt hỏa điểm của Ukraine ở Zaporizhzhia bị FPV Nga tấn công

Truyền thông Nga mới đây đã công bố video ghi lại hoạt động tác chiến của đơn vị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của nước này tại tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine.

Quân Ukraine vẫn bám trụ ở Pokrovsk, Nga nêu số lính đánh thuê thiệt mạng

Ukraine thừa nhận tình hình ở Pokrovsk khó khăn khi Nga đưa thêm quân dự bị tới đây, nhưng khẳng định các lực lượng Kiev vẫn đang bám trụ tại thành phố miền đông này.


*********

Máy bay chở khách Mỹ hỏng động cơ, phải hạ cánh khẩn

Phi cơ chở 290 người của United Airlines phải quay đầu hạ cánh khẩn ngay sau khi khởi hành, do một động cơ bị hỏng.

Máy bay Boeing 777-200ER của hãng hàng không Mỹ United Airlines gặp sự cố động cơ ngay sau khi khởi hành từ sân bay quốc tế Dulles, cách thủ đô Washington khoảng 40 km về phía tây, hôm 13/12. Sự cố buộc phi cơ quay đầu, trở về hạ cánh khẩn cấp tại điểm xuất phát.

Phi cơ đã xả nhiên liệu trên bầu trời thành phố Fredericksburg, bang Virginia, nhằm giảm khối lượng về mức an toàn trước khi tiếp đất.

Máy bay Mỹ hỏng động cơ, quay đầu xả dầu hạ cánh khẩn

Phi cơ United Airlines xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn hôm 13/12. Video: X/turbinetraveler

United Airlines sau đó cho biết một động cơ máy bay đã bị mất lực đẩy, nhưng không nêu chi tiết. Toàn bộ 275 hành khách và 15 thành viên tổ bay đều không bị thương. Hành khách được chuyển sang phi cơ khác và khởi hành đến Tokyo muộn hơn 6 giờ so với lịch trình ban đầu.

Một số bụi cỏ gần đường băng đã bốc cháy khi máy bay cất cánh. "Lửa đã được dập. Phi cơ hạ cánh an toàn và được lực lượng cứu hỏa kiểm tra", Emily McGee, phát ngôn viên sân bay Dulles, cho hay.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy nói rằng một bộ phận trên vỏ động cơ đã "bị tách ra và bắt lửa, làm bùng phát đám cháy bụi cỏ dưới mặt đất". Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo sẽ điều tra sự việc.

Anthony Beverley, cư dân Fredericksburg, nói anh nghe thấy tiếng máy bay ngay trên đầu khi đang nướng thịt ngoài vườn. Anh ngẩng lên và thấy một phi cơ thương mại nghiêng gấp, dường như đang xả dầu, rồi trở về trạng thái cân bằng và hướng đến sân bay Dulles.

Phi cơ Boeing 777-200 của United Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống Đức ngày 18/10. Ảnh: Reuters

Phi cơ Boeing 777-200 của United Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống Đức ngày 18/10. Ảnh: Reuters

"Tôi sống ở đây từ năm 2009 và các phi cơ chưa bao giờ bay thấp như vậy, trừ khi đó là máy bay quân sự đến căn cứ Quantico", Beverley cho hay.

Chiếc Boeing 777-200ER gặp sự cố được Boeing bàn giao cho hãng hàng không Continental Airlines tháng 11/1998. United Airlines sau đó đã mua lại hãng hàng không này. Máy bay được trang bị hai động cơ do hãng General Electric sản xuất.

Như Tâm (Theo AFP, CNN)


************

Ủy ban Hạ viện công bố ảnh thuộc hồ sơ Epstein, xuất hiện hình chụp ông Trump

Liên An

Trung tuần tháng 12, các mạng xã hội Mỹ xuất hiện bức ảnh chụp ông Trump cùng nhiều người phụ nữ được khẳng định thuộc kho hồ sơ còn lại của "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.

Ủy ban Hạ viện công bố ảnh thuộc hồ sơ Epstein, xuất hiện hình chụp ông Trump? - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp ông Donald Trump đứng cạnh sáu phụ nữ, thuộc nhóm tư liệu trong kho hồ sơ của Jeffrey Epstein do OGRC công bố - Ảnh: HOUSE OVERSIGHT

Bức ảnh chụp ông Donald Trump đứng cùng nhiều phụ nữ được đăng tải công khai trên tài khoản Threads của Harry Sisson - một nhà bình luận chính trị tại Mỹ.

Sau đó hình ảnh này tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội khác như X, Facebook và Reddit.

Theo nội dung ông Sisson chia sẻ, bức ảnh được cho là nằm trong nhóm tài liệu mới do các nghị sĩ Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát và cải cách chính phủ Hạ viện Mỹ (OGRC) công bố vào ngày 12-12.

Báo cáo ngày 12-12 của tổ chức kiểm chứng Snopes khẳng định bức ảnh trên thực sự thuộc kho tư liệu của Jeffrey Epstein và có sự xuất hiện của ông Donald Trump.

Theo đó vào ngày 12-12, OGRC cho biết họ đã tiếp nhận khoảng 95.000 hình ảnh từ kho tư liệu di sản của ông Jeffrey Epstein.

Trong số này, OGRC đã công bố trước 19 bức ảnh. Bức ảnh đang được lan truyền nằm trong nhóm ảnh này, ghi lại khoảnh khắc ông Trump đứng cùng 6 người phụ nữ, trong đó khuôn mặt của 6 người này đã được làm mờ.

OGRC cũng cho biết có 4 trong số 19 bức ảnh trên có liên quan đến ông Trump, gồm cả ảnh chụp trực tiếp và hình minh họa chân dung ông.

hồ sơ Epstein - Ảnh 3.

Một bức ảnh chụp hình minh họa của ông Trump trên bao bì một sản phẩm có mức giá 4,50 USD - Ảnh: THREADS

Các bức ảnh còn lại ghi nhận sự xuất hiện của nhiều cá nhân khác, cả nam và nữ; trong đó một số khuôn mặt được để nguyên, trong khi một số đã được làm mờ.

Theo thông tin từ OGRC, việc che khuôn mặt các phụ nữ trong bức ảnh được thực hiện nhằm bảo vệ danh tính của những người có thể là nạn nhân hoặc người liên quan.

Cơ quan này không cung cấp thông tin về danh tính của các phụ nữ xuất hiện trong ảnh, cũng như không xác định được thời điểm, địa điểm hoặc người chụp bức ảnh.

Về nguồn gốc pháp lý của kho tư liệu, OGRC cho biết họ đã ban hành trát yêu cầu cung cấp tài liệu đối với di sản của tỉ phú Jeffrey Epstein vào tháng 8, nhằm thu thập các hồ sơ liên quan đến hoạt động và mối quan hệ của ông.

Trong thông cáo báo chí, OGRC cho biết kho tư liệu bao gồm nhiều hình ảnh về các bất động sản của ông Epstein, hàng nghìn bức ảnh phụ nữ, cũng như hình ảnh của nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Mỹ từng xuất hiện cùng ông.

Ủy ban này nhấn mạnh rằng việc rà soát toàn bộ số tài liệu liên quan hiện vẫn đang được tiếp tục.

Áp lực minh bạch gia tăng quanh hồ sơ Epstein

Việc công bố các hình ảnh diễn ra song song với quá trình thực thi đạo luật minh bạch hồ sơ Epstein được ông Trump ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 19-11.

Theo quy định của đạo luật này, Bộ Tư pháp có thời hạn 30 ngày để công bố các tài liệu chưa được phân loại liên quan đến tỉ phú Jeffrey Epstein, với thời hạn kết thúc vào ngày 19-12.

Ngày 3-12, 5 nghị sĩ đến từ cả hai đảng và cả hai viện Quốc hội Mỹ đã gửi thư tới Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, yêu cầu cập nhật tiến độ công bố các tài liệu liên quan đến ông Epstein và đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức một buổi báo cáo về toàn bộ thông tin hiện có.

Tuy nhiên đến ngày 9-12, theo thông tin do Thượng nghị sĩ Ben Ray Luján công bố, nhóm nghị sĩ này vẫn chưa nhận được phản hồi cũng như chưa được tổ chức buổi báo cáo như đề nghị.


***********

Tay súng IS phục kích, hạ sát nhóm quân nhân Mỹ

Một tay súng IS phục kích và bắn chết ba công dân Mỹ, gồm hai quân nhân và một phiên dịch viên, khi họ đang làm nhiệm vụ ở Syria.

"Hai quân nhân và một dân thường Mỹ đã thiệt mạng, ba binh sĩ cũng bị thương khi bị một tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phục kích ở Syria ngày 13/12. Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt tay súng này", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo hôm nay.

Reuters cho hay dân thường thiệt mạng là một phiên dịch viên đi cùng nhóm lính Mỹ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng vụ phục kích xảy ra ở thành phố Palmyra, nơi IS từng kiểm soát trong giai đoạn mở rộng địa bàn tại Syria. "Nhóm binh sĩ Mỹ khi đó đang thực hiện hoạt động tiếp xúc lãnh đạo quan trọng, nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố", ông nói.

Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack thêm rằng cuộc phục kích đã nhằm vào "đội tuần tra chung giữa Mỹ và chính phủ Syria".

Binh sĩ Mỹ trong cuộc tập trận chung của liên quân quốc tế chống IS ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria tháng 9/2022. Ảnh: AFP

Binh sĩ Mỹ diễn tập chung với liên quân quốc tế chống IS ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, tháng 9/2022. Ảnh: AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump gọi đây là "vụ tấn công của IS nhằm vào Mỹ và Syria, ở khu vực rất nguy hiểm mà lực lượng chính phủ Syria chưa kiểm soát hoàn toàn". Ông thêm rằng người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa đã bày tỏ "cực kỳ tức giận và lo ngại về sự việc".

"Chúng ta sẽ trả đũa", ông Trump nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani cho biết Syria lên án mạnh mẽ "cuộc tấn công nhằm vào nhóm tuần tra chung chống khủng bố" gần Palmyra, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Vị trí thành phố Palmyra, Syria. Đồ họa: BBC

Vị trí thành phố Palmyra, Syria. Đồ họa: BBC

Sự việc xảy ra khoảng một tháng sau khi Syria thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác chính trị với liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, nhân chuyến thăm của ông Sharaa đến Nhà Trắng.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Syria và nước láng giềng Iraq vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đẩy lùi IS vào năm 2017. Hai năm sau, IS cũng bị đánh bại hoàn toàn tại Syria, sau các chiến dịch riêng rẽ của Nga và Mỹ.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ. Mỹ phối hợp với Iraq và Lực lượng Dân chủ Syria, với nòng cốt là dân quân người Kurd, triển khai nhiều chiến dịch chống IS tại khu vực biên giới Iraq - Syria trong năm qua.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


***********

Israel tuyên bố hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas

Quân đội Israel thông báo đã hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas trong một đợt không kích vào Gaza.

"Raad Saad, chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas, đã bị hạ", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm 13/12, kèm video cho thấy đòn không kích nhằm vào một ôtô đang di chuyển trên đường. IDF mô tả Saad là thân tín của Marwan Issa, phó chỉ huy cánh vũ trang của Hamas.

Israel hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas

IDF không kích hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas. Video: IDF

AFP dẫn lời thân nhân của Saad xác nhận ông đã thiệt mạng và tang lễ sẽ diễn ra trong ngày 14/12.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ra tuyên bố chung, cho biết họ "chỉ đạo hạ sát Raad Saad để đáp trả vụ Hamas kích nổ thiết bị ở Giới tuyến Vàng khiến binh sĩ Israel bị thương".

Raad Saad, chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas. Ảnh: Times of Israel

Raad Saad, chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas. Ảnh: Times of Israel

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ, Hamas cam kết trả tự do và bàn giao thi thể của 47 con tin bị bắt hồi tháng 10/2023, trong khi quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng và kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Dải Gaza.

Ông Netanyahu và ông Katz mô tả Saad là "một trong những kiến trúc sư" lên kế hoạch cho cuộc tập kích của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, châm ngòi chiến sự Gaza.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10, đến nay vẫn được duy trì dù luôn trong tình trạng mong manh vì những cáo buộc vi phạm từ hai phía. Giải giáp Hamas và xây dựng lực lượng quốc tế giám sát an ninh Dải Gaza là hai thách thức lớn nhất với kế hoạch này.

Quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng ở Dải Gaza trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Đồ họa: Aljazeera

Quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng ở Dải Gaza trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Đồ họa: Al Jazeera

Thủ tướng Netanyahu ngày 7/12 cho biết Israel và Hamas sắp hoàn tất giai đoạn một và sớm chuyển sang giai đoạn hai. Giai đoạn tiếp theo liên quan đến Hamas giải giáp, Israel tiếp tục rút khỏi Dải Gaza, chính quyền chuyển tiếp được thành lập và lực lượng quốc tế tới đây để ổn định tình hình.

Hamas tuyên bố sẵn sàng bàn giao vũ khí ở Dải Gaza cho chính quyền Palestine, với điều kiện quân đội Israel rút khỏi dải đất.

Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 15 tháng 12 -2025

xxx

Chum-NinhBo 2
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) - Úc : 11 người chết, nhiều người bị thương trong một vụ xả súng trên bãi biển nổi tiếng Bondi, Sydney. Vụ xả súng gây chấn động công luận Úc xảy ra hôm nay 14/12/2025 vào lúc nhiều người Do Thái tập trung để tổ chức lễ Hanouka. Cảnh sát xem đây là một vụ tấn công nhắm vào cộng đồng Do Thái và cho biết 1 trong 2 nghi phạm đã bị bắn hạ, người còn lại trong tình trạng nguy kịch. Vụ xả súng xảy ra lúc 18h45 giờ Úc (07h45 GMT). Cảnh sát cũng đã phát hiện được một thiết bị gây nổ trong xe của nghi phạm.

(AFP) - Đức phá vỡ một âm mưu khủng bố nhắm vào chợ Giáng Sinh. Chính quyền Đức hôm nay 14/12/2025 thông báo hôm qua đã bắt 5 người bị tình nghi đang chuẩn bị một vụ tấn công bằng cách lao xe vào đám đông. 5 nghi phạm đều là người nhập cư : 1 người Ai Cập, 3 người Maroc và 1 người Syria và vụ tấn công mang màu sắc tôn giáo. Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ các nghi phạm này có ý định tấn công vào khu chợ Giáng Sinh nào và vào ngày nào. Năm ngoái, một vụ tấn công bằng « xe điên » nhắm vào chợ Giáng Sinh ở Magdebourg, miền đông Đức, đã khiến 6 người chết và hơn 300 người bị thương.

(AFP) - Pháp : Giới nông dân phẫn nỗ vì chính sách tiêu hủy gia súc trên diện rộng của chính phủ để đối phó với bệnh viêm da LSD. Bộ trưởng Nông Nghiệp Pháp Annie Genevard sẽ đến vùng tây nam nước Pháp vào ngày mai, 15/12/2026, để chứng kiến ​​việc mở màn chiến dịch tiêm phòng cho gia súc trên diện rộng. Đây là nơi nông dân tức giận đang chặn một số tuyến đường để phản đối chính phủ. Nhiều tổ chức nghiệp đoàn lớn phản đối việc tiêu hủy gia súc trên diện rộng ở các khu vực bị ảnh hưởng và yêu cầu tiêm phòng quy mô lớn cho 16 triệu con gia súc.

(AFP) - Pháp : Vùng Île-de-France có tuyến cáp treo đô thị đầu tiên. Tuyến cáp treo mang tên C1, đã chính thức đi vào hoạt động hôm qua, 13/12/2025 tại tỉnh Val-de-Marne, là tuyến cáp treo thứ 5 tại Pháp. Với tổng chi phí 138 triệu euro, tuyến C1 có thể phục vụ tối đa 11.000 hành khách mỗi ngày. Thay vì đi xe bus hay tàu điện ngầm, người dân có thể lựa chọn đi cáp treo, hoạt động tất cả các ngày trong tuần từ 5h30 đến 23h30, với khoảng thời gian chờ giữa các cabin là từ 22-30 giây. 

Quảng cáo

(AFP) - TT Mỹ Donald Trump thừa nhận đảng Cộng Hòa có thể thua trong kỳ bầu cử lập pháp giữa nhiệm kỳ, năm 2026. Phát biểu của ông Trump được đưa ra khi trả lời phỏng vấn Wall Street Journal (WSJ). Bài phỏng vấn được phát tối hôm qua 13/12/2025. Ông Trump ngợi các các thành tựu kinh tế của Mỹ từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo một thăm dò ý kiến đại học Chicago thực hiện cho AP, được công bố hôm 11/12, chỉ có 31% người Mỹ hài lòng về chính sách kinh tế của tổng thống Donald Trump.

(AFP) - Hai quân nhân Mỹ và một thường dân thiệt mạng tại Syria. Vụ tấn công xảy tại vùng sa mạc Palmyra, vào lúc các binh sĩ Mỹ đang tuần tra. Theo Lầu Năm Góc hôm qua, 13/12/2025, thủ phạm là một thành viên của lực lượng An ninh, thuộc bộ Nội Vụ Syria và đã bị tiêu diệt. Đây là cuộc tấn công đầu tiên khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Syria kể từ khi chế độ độc tài Assad bị lật đổ.

(Reuters) - Johnson & Johnson đối mặt với khoản bồi thường 40 triệu đô la vì sản phẩm phấn rôm gây ung thư buồng trứng. Một bồi thẩm đoàn tại bang California, Mỹ, hôm thứ Sáu, 12/12/2025, yêu cầu Johnson & Johnson bồi thường cho hai phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư sau khi sử dụng phấn rôm trẻ em của nhãn hiệu này trong suốt 40 năm. Tòa cũng đưa ra kết luận rằng Johnson & Johnson đã biết các sản phẩm chứa bột talc của mình gây nguy hiểm nhưng không cảnh báo người tiêu dùng. Hiện tập đoàn này đang phải đối mặt với các hơn 67.000 đơn kiện. 

(AFP) - Chile bầu tổng thống : Lần đầu tiên kể từ khi chế độ độc tài Pinochet sụp đổ, lãnh đạo cực hữu có khả năng đắc cử. Vòng hai bầu cử diễn ra hôm nay 14/12/2025. Tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy lãnh đạo cực hữu José Antonio Kast vươn lên vị trí dẫn đầu. Lãnh đạo cực hữu cam kết chống tội phạm bằng cách trục xuất khoảng 337.000 người nhập cư bất hợp pháp và xây một bức tường dọc biên giới với Bolivia. Chile hiện tại vẫn là một trong những quốc gia an toàn nhất trên lục địa, nhưng theo chính phủ, tỷ lệ vụ giết người đã tăng 140% trong mười năm, từ 2,5 vụ trên 100.000 dân lên 6 vụ vào năm 2024. Theo Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ trung bình trong khu vực là 15 vụ.


************

Tin tức thế giới 15-12: Đàm phán Mỹ - Ukraine đạt tiến triển; Phiên tòa gây chú ý ở Hong Kong

BÌNH AN

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine gặp đoàn Mỹ tại Berlin, Đức ngày 14-12 - Ảnh: REUTERS

Đặc phái viên Mỹ thông báo "đã đạt được nhiều tiến triển", tiếp tục đàm phán với ông Zelensky tại Đức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tiếp tục cuộc đàm phán tại Berlin (Đức) vào ngày 15-12 với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cách chấm dứt cuộc chiến dai dẳng với Nga, theo Hãng tin AFP.

Phái đoàn của ông Zelensky đã họp kín hơn 5 giờ vào ngày 14-12 với đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và con rể của nhà lãnh đạo Mỹ là Jared Kushner.

Sau cuộc gặp, ông Witkoff thông báo trên mạng xã hội X rằng "đã đạt được nhiều tiến triển và các bên sẽ gặp lại vào sáng mai".

Cuộc họp được tổ chức với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại Phủ Thủ tướng ở Berlin. Nhà lãnh đạo Đức Friedrich Merz dự kiến sẽ chủ trì bữa tối vào ngày 15-12 với ông Zelensky, cùng một nhóm lãnh đạo châu Âu và người đứng đầu NATO, Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Trump đã thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần bốn năm qua, song Kiev và các đồng minh châu Âu đang nỗ lực ngăn chặn bất kỳ thỏa thuận nào nghiêng quá nhiều về phía Nga.

Những câu hỏi then chốt vẫn còn bỏ ngỏ bao gồm việc Ukraine có nhượng bộ lãnh thổ hay không, các bảo đảm an ninh trong tương lai dành cho Kiev, và liệu Matxcơva có chấp thuận bất kỳ đề xuất nào do châu Âu và Mỹ cùng soạn thảo hay không.

Ukraine - Ảnh 2.

Con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner (giữa) bắt tay với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Đức Friedrich Merz (bìa phải) và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước cuộc đàm phán tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức ngày 14-12 - Ảnh: AFP

Hôm nay tòa án Hong Kong ra phán quyết vụ ông Jimmy Lai, người ủng hộ xếp hàng chờ qua đêm 

Theo Hãng tin AFP, phán quyết được chờ đợi từ lâu trong phiên tòa an ninh quốc gia xét xử ông trùm truyền thông Hong Kong Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sẽ được đưa ra hôm nay (15-12), trở thành một trong những phán quyết được theo dõi sát sao nhất tại đặc khu hành chính này kể từ khi Hong Kong được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997.

Vụ việc liên quan ông Jimmy Lai đã trở thành một điểm gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và nhiều quốc gia phương Tây. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã kêu gọi trả tự do cho ông Jimmy Lai trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10.

Người sáng lập nhật báo Apple Daily đã không nhận tội đối với hai tội danh "âm mưu thông đồng với thế lực nước ngoài" theo luật an ninh quốc gia - vốn có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân - cùng với một tội danh "âm mưu xuất bản các ấn phẩm mang tính kích động".

Những người ủng hộ ông Jimmy Lai (78 tuổi) đã xếp hàng bên ngoài tòa án Hong Kong suốt đêm trước khi phán quyết được đưa ra hôm nay, trong bối cảnh quốc tế kêu gọi trả tự do cho ông sau 5 năm giam giữ, theo Hãng tin Reuters.

Các lãnh đạo thế giới bày tỏ kinh hoàng trước vụ xả súng tại bãi biển Bondi

Theo Hãng tin AFP, các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Úc vào chiều 14-12. Thủ tướng Úc Anthony Albanese bình luận vụ tấn công này "gây sốc và đau lòng", trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "một vụ tấn công hoàn toàn mang tính bài Do Thái".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án vụ xả súng ở Sydney, đồng thời cho biết ông từng cảnh báo người đồng cấp Úc Anthony Albanese rằng việc nước này ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine sẽ làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái. Ông Netanyahu gọi vụ xả súng là "vụ giết người máu lạnh", theo Hãng tin Reuters.

Truyền thông Úc xác định một trong những tay súng bị nghi ngờ đã nổ súng khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương tại lễ hội của người Do Thái trên bãi biển Bondi nổi tiếng ở Sydney vào chiều 14-12 là một người đàn ông đến từ khu vực đông nam thành phố.

Đài truyền hình ABC dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết nghi phạm là Naveed Akram, đến từ khu ngoại ô Bonnyrigg của Sydney.

Cảnh sát thông tin một tay súng đã bị bắn chết tại hiện trường, trong khi một tay súng khác bị thương. 

ABC cho biết hiện vẫn chưa rõ Akram là tay súng còn sống hay đã thiệt mạng. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà riêng của người đàn ông này.

Trì hoãn bàn giao chuyên cơ tổng thống Mỹ đến năm 2028

Hãng tin AFP tường thuật việc bàn giao chiếc máy bay Boeing mới dự kiến được sử dụng làm chuyên cơ của Tổng thống Mỹ, thường được biết đến với tên gọi Air Force One (Không Lực Một), lại tiếp tục bị trì hoãn thêm ít nhất một năm.

Theo mốc thời gian cập nhật bởi Không quân Mỹ, chiếc đầu tiên trong hai máy bay Boeing 747-8 được trang bị đặc biệt, mang định danh VC-25B, sẽ chưa thể đưa vào hoạt động cho đến ít nhất năm 2028.

"Vào ngày 12-12-2025, Không quân Mỹ đã phê duyệt một gói điều chỉnh trị giá 15,5 triệu USD đối với hợp đồng hiện có với Tập đoàn Boeing cho chương trình VC-25B" - một phát ngôn viên Không quân Mỹ nói với AFP vào ngày 14-12.

Người phát ngôn giải thích khoản chi phí này liên quan đến việc tích hợp các năng lực thông tin liên lạc mới, và công việc này "có thể được thực hiện trong khuôn khổ tiến độ hiện tại của chương trình, với thời điểm dự kiến bàn giao chiếc VC-25B đầu tiên là vào giữa năm 2028".

Syria và liên quân do Mỹ dẫn đầu mở chiến dịch truy đuổi IS

Theo Hãng tin AFP, một quan chức Bộ Nội vụ Syria cho biết các lực lượng Syria và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã mở chiến dịch truy đuổi các nhóm khủng bố ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào ngày 14-12, chỉ một ngày sau vụ tấn công chết chóc nhằm vào binh sĩ Mỹ tại nước này.

Hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch viên dân sự đã thiệt mạng trong vụ việc mà Chính phủ Syria mô tả là "cuộc tấn công khủng bố" vào hôm 13-12. Washington nói rằng vụ tấn công do một tay súng thuộc IS thực hiện và người này sau đó đã bị tiêu diệt.

Vị quan chức Bộ Nội vụ Syria cho biết đến nay đã có ba cá nhân bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ tấn công hôm 13-12, xảy ra tại vùng Palmyra thuộc miền trung Syria.

Hàn Quốc cho phép cảnh sát ngăn phát tán truyền đơn tại biên giới liên Triều

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 14-12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật do Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đề xuất, theo đó trao cho lực lượng cảnh sát thẩm quyền pháp lý can thiệp nhằm ngăn chặn hoạt động phát tán truyền đơn tại các khu vực gần biên giới.

Dự luật sửa đổi Luật thực thi nhiệm vụ của cảnh sát cho phép lực lượng này can thiệp đối với việc phát tán truyền đơn tại khu vực biên giới liên Triều, với mục tiêu ngăn ngừa các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. 

Lên đường thôi nào!

Tin tức thế giới 15-12: - Ảnh 1.

Các kiểm lâm ở Kenya đưa một cá thể hươu cao cổ Masai lên xe tải trong hoạt động di dời động vật hoang dã tại hạt Nakuru, nhằm bảo vệ loài này và cân bằng hệ sinh thái địa phương - Ảnh: Tony Karumba/AFP


************

Nga chỉ thắng Ukraina bằng miệng, nhưng có lợi thế là Donald Trump

Thụy My

Theo The Economist, trên thực tế, quân Nga chỉ tiến rất chậm với cái giá máu vô cùng đắt, kinh tế suy sụp, công luận chán nản. Le Nouvel Obs nhận xét « Trump-Putin : Việc mặc cả giữa bạn bè ». Sự gần gũi giữa tổng thống Mỹ với Putin khiến Washington nghiêng hẳn về phía lợi ích của Kremlin, để châu Âu cô đơn hơn bao giờ hết bên cạnh Kiev.

Quảng cáo

Matxcơva sắp thắng ? Chỉ là tuyên truyền !

Liên quan đến chiến tranh ở Ukraina, The Economist nhấn mạnh, « Nga không vững vàng như Kremlin muốn chứng tỏ ». Nếu cứ nghe Vladimir Putin, người ta ngỡ rằng Nga sắp chiến thắng. Hôm 30/11, truyền hình Nhà nước chiếu cảnh Putin mặc quân phục thăm một sở chỉ huy, các tướng lãnh báo cáo quân Nga tiến ở khắp nơi, và hai ngày sau ông ta tuyên bố Nga sẵn sàng cho một cuộc chiến với châu Âu.

Trên thực tế, quân Nga chỉ tiến rất chậm với cái giá máu vô cùng đắt, kinh tế suy sụp, công luận chán nản. Tuyên truyền của Putin và những cuộc tấn công liên tục bằng drone nhằm thuyết phục châu Âu và Mỹ rằng hỗ trợ Ukraina chỉ vô ích. Các phát biểu gần đây của Donald Trump cho thấy dường như chiến lược này có kết quả, trong khi suốt bốn năm qua Nga vẫn chưa chiếm nổi Donbass. Những nhóm lính nhỏ xâm nhập để quay video tuyên truyền nói rằng đã chiếm được, nhưng thực tế lực lượng Ukraina vẫn trấn giữ ở Pokrovsk - thành phố nhỏ bé đã chịu đựng sự tấn công của Nga từ một năm rưỡi.

Thu nhập từ dầu lửa sụt mất 22 %, động lực từ kinh tế chiến tranh nay đang hụt hơi, thiếu hụt nhân công, thâm hụt ngân sách gần 3 % GDP. Không thể vay mượn từ nước ngoài, Nga phải tăng thuế và chịu đựng lạm phát vốn đã ở mức hai con số. Nhà xã hội học Vladimir Zvonovsky cho biết số người cho rằng đời sống đi xuống cao gấp ba lần số hài lòng, đây là mức cao nhất kể từ đầu cuộc chiến. Số người ủng hộ chiến tranh chưa bao giờ vượt quá 25 % dân số, đa số thầm lặng chỉ lo cho cuộc sống của họ. Thay vì kết thúc chiến tranh, Putin ra tay đàn áp ngày càng mạnh mẽ.

Đàm phán về Ukraina : Trump bắt tay với Putin

Le Nouvel Obs nhận xét « Trump-Putin : Việc mặc cả giữa bạn bè ». Sự gần gũi giữa tổng thống Mỹ và các cố vấn với Matxcơva khiến Washington nghiêng hẳn về phía lợi ích của Kremlin, để châu Âu cô đơn hơn bao giờ hết bên cạnh Kiev. Cuộc điện đàm giữa đặc sứ Kirill Dmitriev với cố vấn Yuri Usharov của Putin về kế hoạch hòa bình được Bloomberg tiết lộ cho thấy Nga lũng đoạn được chính quyền Trump, càng làm dấy lại mối nghi ngờ về mối quan hệ với Nga đã bị điều tra trong nhiệm kỳ đầu. Từ nghi vấn liên quan đến tình báo Liên Xô, dự án Trump Tower ở Matxcơva cuối thập niên 80, tiền vay từ một ngân hàng Nga trong những năm 2000 cho đến sự ngưỡng mộ nhà độc tài Putin. Trump từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev trong khi Nga tha hồ oanh tạc Ukraina, tìm kiếm một thỏa thuận tay đôi với Kremlin.

Làm thế nào ra khỏi chiếc bẫy của Matxcơva ? Ở điện Capitol, những nhân vật ủng hộ Kiev bắt đầu tỉnh thức. Dân biểu Cộng Hòa Don Bacon tố cáo « chính sách hòa dịu của tổng thống đối với Nga dồn chúng ta vào chân tường ». Một dân biểu bảo thủ khác, Brian Fitzpatrick đưa kiến nghị để buộc Quốc Hội thông qua trừng phạt Nga, số khác hy vọng thất bại của Steve Witkoff sẽ khiến ông ta phải nhường chỗ cho Marco Rubio.

Theo thăm dò của Harvard-Harris, đến 86 % cử tri Cộng Hòa muốn trừng phạt kinh tế Nga, và 3/4 muốn cung cấp vũ khí cho Ukraina trở lại. Trump có tất cả mọi công cụ để gây sức ép với Matxcơva : bảo đảm an ninh cho Ukraina qua việc ủng hộ liên minh tình nguyện, duy trì áp lực kinh tế mạnh mẽ ; nhưng ngôn ngữ của Nhà Trắng chỉ là đe dọa và săng-ta.

Chiến lược an ninh mới công bố hôm 05/12 gồm 33 trang nhưng dẫn tên Donald Trump đến 27 lần, chính thức cho thấy sự hoài nghi đối với châu Âu. Tuy ngoài mặt nói rằng Hoa Kỳ vẫn là đồng minh lớn nhất, nhưng trong hậu trường, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thay đổi. Tạp chí Đức Der Spiegel tiết lộ một cuộc điện đàm cho thấy họ công khai nói với Volodymyr Zelensky về thái độ hai mặt của Washington. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo : « Ông phải hết sức cẩn thận trong những ngày tới », tổng thống Emmanuel Macron nói thẳng là Hoa Kỳ có thể « phản bội » Ukraina về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.

Những con « bồ câu » ở Washington vấp phải phản ứng của người dân

Cũng về cuộc xâm lăng Ukraina, trả lời phỏng vấn của Le Figaro Magazine, giáo sư John Mearsheimer ở đại học Chicago thổ lộ có hai điều ngạc nhiên. Trước hết là sự kiện lực lượng Ukraina xâm nhập vào Kursk : Trong chiến tranh lạnh, chưa hề có ai nghĩ đến việc tiến vào « đất mẹ » Nga. Thứ hai, Ukraina dám tấn công vào các oanh tạc cơ chiến lược - thành phần trong bộ ba răn đe nguyên tử của Nga.

Ông cho rằng các cuộc thương lượng giữa Hoa Kỳ với Nga là hết sức lãng phí thời gian. Đó không chỉ là thất bại cá nhân của Donald Trump, vì với tình trạng hiện nay, không thể có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, mà chỉ có thể giải quyết trên chiến trường. Matxcơva đưa ra ba yêu sách chính bất khả thương lượng : Ukraina không vào NATO và không được phương Tây bảo đảm an ninh, phải công nhận các vùng đất đã chiếm được là của Nga, phi quân sự hóa Ukraina. Nhưng theo John Mearsheimer, Hoa Kỳ sẽ không buộc được Kiev đầu hàng, vì trong Đảng Cộng hòa và trong dân chúng vẫn ủng hộ Ukraina và châu Âu.

Trump, Vance, Witkoff, Kushner sẵn sàng nhượng bộ rất lớn, nhưng những con « bồ câu » này vấp phải phản ứng mạnh mẽ. Marco Rubio không phải là « diều hâu » duy nhất muốn Nga thua trận. Giáo sư Mearsheimer cũng cho rằng Vladimir Putin không có ý định chiếm toàn bộ Ukraina, vì sẽ rơi vào một Afghanistan mới. Người dân Ukraina quyết tâm kháng chiến, Putin cần có một quân đội lên đến 1,5 triệu người tại chỗ - điều này ông ta không làm được, nên dùng chiến tranh tiêu hao. Kiev cần 100 tỉ đô la mỗi năm để tiếp tục chiến đấu, gánh nặng này nay đè nặng lên châu Âu. Trước bế tắc hiện nay, cuộc chiến sẽ bị đóng băng.

Ukraina, một quân đội dũng cảm đầy sáng tạo

Đạo diễn kiêm triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point nói về nghịch lý « Khi quân đội Ukraina cung cấp bảo đảm an ninh cho châu Âu ». Không ai có thể đoán được hậu quả cho Ukraina và châu Âu về sự bỏ rơi của Mỹ sẽ như thế nào. Nhưng sau bốn cuốn phim, 18 chuyến đi và hàng ngàn kilomet rong ruổi trên mặt trận từ miền đông tới miền nam, ông biết rằng chỉ có quân đội Ukraina mới sử dụng được cả đại bác Caesar của Pháp, hỏa tiễn Mamba của Ý lẫn hệ thống phóng rốc-kết Panzerfaust của Đức.

Thay vì run sợ trước các con tàu ma của Kremlin, Ukraina truy lùng, tấn công và ngay từ đầu cuộc chiến đã đánh chìm soái hạm Moskva, niềm kiêu hãnh của hạm đội Nga xuống đáy biển, rồi đến lượt chiếc Olenegorsky, tàu do thám Ivan Khurs. Dù không có không quân thực sự, Kiev có những chiến binh dùng Javelin bắn hạ được trực thăng tác chến, hải quân chống lại địch thủ hùng hậu hơn gấp 30 lần đã phá hủy được tàu ngầm Kalibr tại một trong những hải cảng được bảo vệ cẩn mật nhất thế giới.

Tại các thành phố không được hệ thống phòng không Patriot bảo vệ, người ta nghĩ ra cách dùng các đơn vị cơ động trên xe để vô hiệu hóa các drone Nga vào phút chót bằng bazooka. Tác giả hồi tháng 9/2022 đã quay lại cảnh lữ đoàn cơ giới 92 giải phóng Kupiansk, một việc tưởng chừng bất khả, những người lính dù lữ đoàn 25 nhảy xuống Izyum, « những con sói biển » tái chiếm de Kherson.

Đội quân thiện chiến nhất châu Âu

Bakhmut, Tchassiv Yar, Sumy, Pokrovsk, tại tất cả những chiến địa này tác giả ghi nhận tinh thần can đảm chưa từng thấy tại châu Âu. Ukraina là quốc gia duy nhất trên lục địa có thể giữ bình tĩnh trước trò đe dọa bom nguyên tử của Putin. Những người lính khi tấn công sâu vào cơ sở dầu lửa chiến lược của Nga, vẫn nói đùa rằng một kẻ sợ bị Covid đến nỗi đòi khách phải ngồi cách xa ở một chiếc bàn dài đến ba mét, sẽ không bao giờ muốn chết khi đồng minh trả đũa. Ukraina đã tự chế được các drone đánh vào mục tiêu xa 1.000 kilomet, có những tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới, nhắm và mục tiêu cách 4.000 mét.

Pháo binh phá kỷ lục thế giới khi hạ được một T-72 Nga cách xa 5 kilomet, một phi công F16 hạ được 6 hỏa tiễn địch, những người làm ra hỏa tiễn Neptune tiêu diệt được S400 nổi tiếng. Và ai cũng biết đến chiến dịch mạng nhện hôm 01/06, trận Trân Châu Cảng của Nga, đã diệt được các oanh tạc cơ Tupolev ở tận Xibêri. Ukraina cần châu Âu, nhưng châu Âu cũng cần đến Ukraina. Chính Kiev đang bảo đảm an ninh cho châu lục khi chận đứng và làm kiệt quệ quân đội Nga. Nếu Hoa Kỳ ra đi, lợi ích chiến lược là nhanh chóng hội nhập đội quân thiện chiến nhất châu Âu vào hệ thống an ninh quốc phòng châu lục.

The New Times được Courrier International trích dịch nhấn mạnh « hòa bình Ukraina là bất khả, nếu Nga vẫn là nguồn đe dọa thường trực », và trước hết cần có những thay đổi về chính trị ngay trong lòng nước Nga. Một cuộc chiến đóng băng có thể kéo dài cả mấy chục năm như đã xảy ra trên thế giới. Đây là vấn đề xung đột giữa Thiện và Ác. Phương Tây cần phân biệt những người Nga của Putin và xã hội dân sự, nhưng trước hết cần chấm dứt việc giết người. Hòa bình sẽ đến nếu có sự nổi dậy trong một chế độ vốn dựa trên hỗn loạn và khủng hoảng.

Venezuela biết cầu cứu đồng minh nào nếu Mỹ tấn công ?

Nhìn sang châu Mỹ la-tinh, Courrier International dịch lại bài viết của New York Times với câu hỏi « Trung Quốc, Nga, Iran, Cuba...ai sẽ giúp Venezuela nếu Hoa Kỳ tấn công ? » Từ khi tổng sản phẩm nội địa (GDP) sụp đổ năm 2014, Caracas đã mất đi tầm quan trọng chiến lược, và các đồng minh bận rộn với cuộc khủng hoảng của riêng họ. Mối quan hệ chủ yếu về kinh tế hơn là ý thức hệ, và nay khi ngân sách trống rỗng, Maduro không còn đủ uy tín nơi các chủ nợ. Nhiều đối tác của ông ta cũng đang căng thẳng với Nhà Trắng, không muốn lợi ích quốc gia bị thiệt hại vì ủng hộ một đồng minh đang thất thế.

Điều này rõ ràng nhất đối với Vladimir Putin. Dù Kremlin chấp nhận ký một hiệp ước hợp tác và đối tác chiến lược khá mơ hồ vào tháng trước, nhưng vẫn từ chối công khai hỗ trợ. Thái độ thụ động của Matxcơva trước các vụ tấn công vào đồng minh Iran và Syria những tháng gần đây cho thấy sức mạnh hạn chế của Nga về địa chính trị. Hôm 30/10, một phi cơ vận tải già nua của Nga đã ghé qua Caracas nhưng khó thể biết được có chở theo vũ khí hay quân lính hay không, hoặc chỉ là một động thái tượng trưng. Chuyên gia Ruslan Poukhov cho rằng có thể chỉ mang đến phụ tùng, tuy nhiên rõ ràng Venezuela đang cô độc.

Trung Quốc từ chối cho vay thêm, nhưng vẫn đang là khách hàng mua dầu lửa lớn nhất của Venezuela. Cuba tuy kinh tế suy sụp vẫn hỗ trợ được trong lãnh vực phản gián. Từ khi Washington triển khai quân ở vùng Caribê, Nicolás Maduro tuyển mộ thêm cận vệ người Cuba, tăng số sĩ quan tình báo Cuba trong quân đội để giảm nguy cơ đảo chánh. Tuy nhiên một sự can thiệp của Mỹ không phải là không rủi ro, với kho vũ khí Nga mà Caracas đang sở hữu. Mỹ có thể phá hủy một số hỏa tiễn địa-không S300 hay chiến đấu cơ Sukhoi trước khi chính thức tấn công, nhưng khó thể vô hiệu hóa số hỏa tiễn Igla, mà Nicolás Maduro khẳng định có đến 5.000 chiếc đặt rải rác ở nhiều nơi, dù thực tế chỉ có chừng vài trăm chiếc hoạt động được.

Chủ nghĩa độc thân lên ngôi

Về thời sự nước Pháp, tuần báo Le Point có cuộc phỏng vấn độc quyền với cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, L’Express đăng ảnh hai thủ lãnh cực hữu Pháp trên trang bìa với dòng tít « Le Pen-Bardella : Chia tay về vấn đề kinh tế », The Economist nói về cánh hữu dân túy châu Âu. Le Nouvel Obs chạy tít lớn « Shein : Một áp-phe mang tính Nhà nước », tiết lộ về các hoạt động vận động hành lang âm thầm của nhãn hiệu thời trang giá rẻ Trung Quốc. Courrier International dành hồ sơ cho hiện tượng ngày càng nhiều phụ nữ thất vọng vì đàn ông, nên quyết định sống độc thân.

Trong một thời gian dài, phụ nữ lệ thuộc vào nam giới, không thể một mình nuôi con. Ngày nay nữ giới độc thân đang gia tăng trên tất cả các nước giàu, và cứ theo nhịp độ này thì sẽ có thêm 100 triệu người trên thế giới không lập gia đình. Trong số những lý do, có thực tế là trình độ phái nữ cao hơn, độc lập hơn, không thể chấp nhận người chồng kém cỏi hay bạo lực.


**********

Minsk thả 123 tù nhân chính trị, Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với kali của Belarus

Thùy Dương

Nhân chuyến thăm Minsk của đặc sứ Mỹ John Coale, chính quyền Belarus hôm 13/12/2025 tuyên bố thả 123 tù nhân chính trị, trong đó có đồng khôi nguyên hòa bình 2022, nhà tranh đấu Ales Bialiatski, và nhà đối lập có tiếng Maria Kolesnikov, cũng như nhiều nhà đối lập khác.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Thông báo của Belarus được đưa ra sau khi đặc sứ Mỹ John Coale, trong chuyến thăm Minsk, thông báo với báo giới là theo chỉ thị của tổng thống Donald Trump, Washington sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với kali của Belarus.

Belarus vốn dĩ là một nước sản xuất nhiều kali, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất phân bón, nhưng lĩnh vực này cùng nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế của Belarus đang phải chịu các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ và châu Âu do chế độ của tổng thống Loukachenko đàn áp phe đối lập ở Belarus và ủng hộ Putin trong cuộc chiến xâm lược Ukraina.

Đặc sứ Mỹ John Coale cũng cảm ơn Litva vì đã « giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả tự do cho tù nhân » tại Belarus. Từ Vilnus, thông tín viên Marielle Vitureau trong khu vực gửi về bài phóng sự :

« Khi chiếc xe chở Ales Bialiacki tiến đến gần đại sứ quán Mỹ, đã có đông người tụ tập chờ ở đó. Nhà bảo vệ nhân quyền có tiếng này đã trải qua 1.613 ngày trong tù. Ales Bialiacki đã được chở từ miền đông sang miền tây Belarus, đến tận biên giới với Litva, và trong suốt chuyến đi ông bị bịt mắt.

Ông kể : « Lính canh đánh thức tôi dậy lúc 4 giờ sáng hôm nay và bảo tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lúc đó, tôi hiểu rằng quá trình trả tự do cho chúng tôi đã bắt đầu »

Tuy nhiên, phần lớn các tù nhân được thả đều được đưa sang Ukraina. Kanstantsin Starabudets, làm việc cho Viasna, một nhóm nhân quyền của Belarus, cho biết : « Đây chắc chắn là một kế hoạch đầy mưu mô của chính phủ nhằm đánh lừa tất cả mọi người, ngay cả những người tham gia đàm phán ».

Để đổi lấy việc chính quyền Belarus thả 123 tù nhân, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với việc xuất khẩu kali, một một nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với Belarus. Đối với lãnh đạo phe đối lập Svetlana Tikhanovskaya, đây là cái giá của sự trao đổi. Bà nói : « Sẽ tốt hơn cho chúng tôi nếu Loukachenko không nhận được gì khi trả tự do cho các tù nhân này, bởi vì họ là con tin của chế độ Loukachenko, nhưng mà đây lại là cách họ tiến hành đàm phán ».

Khi trả lời một vài câu hỏi, Ales Bialiacki không quên nhắc tới các tù nhân chính trị khác. Hiện giờ vẫn còn hơn 1.000 tù nhân chính trị ở Belarus. Ông mong họ đừng nản lòng ».

Theo AFP, có 114 người sau khi được trả tự do được chuyển sang Ukraina. Chính quyền Kiev cũng đã xác nhận thông tin.

Trong số những người được Minsk thả, có 1 công dân Mỹ, theo thông báo của Washington. Một quan chức Hoa Kỳ xin ẩn danh nói với AFP là Washington hoan nghênh « một bước tiến quan trọng » trong quan hệ giữa hai nước và cho biết « sẵn sàng đối thoại thêm với Belarus để thúc đẩy lợi ích của Mỹ ». Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta, được AFP dẫn lại, chính đặc sứ Mỹ John Coale hôm qua phát biểu là quan hệ thân thiết giữa tổng thống Belarus Loukachenko và đồng nhiệm Nga, Vladimir Putin, có thể hữu ích cho nỗ lực chấm dứt chiến tranh Ukraina.


***********

Ukraine giành thêm vị trí ở Pokrovsk, chặn đường xâm nhập Kupiansk của quân Nga

Tuấn Trần

Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram hôm 13/12, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi viết rằng số lượng binh sĩ được Nga điều động tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã đạt gần 710.000 người. Tuy nhiên, lực lượng Kiev đã tổ chức một số hoạt động nhằm ngăn phía Moscow tăng cường lực lượng và bù đắp tổn thất trong giao tranh.

Ukraine 111111.jpg
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi (trái). Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Mạng xã hội X

Ông Syrskyi cho hay: “Tại một số mặt trận quan trọng, lực lượng Ukraine đang thực hiện nhiều hoạt động tác chiến và ‘dọn dẹp’ lính đối phương ở các khu vực đông dân cư, trong đó có thành phố Pokrovsk… Tại Pokrovsk, trong những tuần gần đây, chúng tôi đã giành lại kiểm soát khoảng 16 km2 ở phần phía bắc thành phố. Đối với Myrnohrad, tuyến hậu cần cho thành phố này dù khó khăn nhưng vẫn hoạt động”.

Tổng tư lệnh Ukraine sau đó nói rằng ông không nhận được báo cáo về việc quân Kiev gần đây để mất lãnh thổ tại các mặt trận Kupiansk, Kostiantynivka và Prydniprovskyi.

Trước đó, vào ngày 9/12, ông Syrskyi đã thông báo với các cơ quan truyền thông về việc binh sĩ Ukraine đang kiểm soát gần 13km2 trên tổng số 29km2 diện tích thành phố Pokrovsk.

Ukraine chặn đường xâm nhập Kupiansk của quân Nga

Trả lời phỏng vấn tờ RBC, chỉ huy Yurii Fedorenko thuộc Trung đoàn máy bay không người lái (UAV) số 429 của Ukraine tuyên bố lực lượng này gần đây đã phá hủy một ống dẫn khí đốt được quân Nga sử dụng làm tuyến đường thâm nhập thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv.

“Trong quá trình do thám tuyến phòng thủ ở Kupiansk, các quân nhân của chúng tôi đã phát hiện tuyến hậu cần ‘bất thường nhưng quan trọng’ của Nga, khi đối phương sử dụng đường ống khí đốt để đưa quân đến khu vực ngoại vi phía bắc Kupiansk. Đó là một tuyến đường an toàn cho phép đối phương hành quân trong khi tránh được kiểm soát hỏa lực. Trung đoàn số 429 đã bắt đầu các chiến dịch có hệ thống để phá hủy tuyến đường trên”, ông Fedorenko nói.

Hiện quân Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của chỉ huy trung đoàn Ukraine.

Mỹ muốn Ukraine nhượng bộ Nga về lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh

Theo truyền thông Mỹ và Đức, Washington muốn Ukraine chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ trước Nga để đổi lấy đảm bảo an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Hình ảnh loạt hỏa điểm của Ukraine ở Zaporizhzhia bị FPV Nga tấn công

Truyền thông Nga mới đây đã công bố video ghi lại hoạt động tác chiến của đơn vị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của nước này tại tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine.

Quân Ukraine vẫn bám trụ ở Pokrovsk, Nga nêu số lính đánh thuê thiệt mạng

Ukraine thừa nhận tình hình ở Pokrovsk khó khăn khi Nga đưa thêm quân dự bị tới đây, nhưng khẳng định các lực lượng Kiev vẫn đang bám trụ tại thành phố miền đông này.


*********

Máy bay chở khách Mỹ hỏng động cơ, phải hạ cánh khẩn

Phi cơ chở 290 người của United Airlines phải quay đầu hạ cánh khẩn ngay sau khi khởi hành, do một động cơ bị hỏng.

Máy bay Boeing 777-200ER của hãng hàng không Mỹ United Airlines gặp sự cố động cơ ngay sau khi khởi hành từ sân bay quốc tế Dulles, cách thủ đô Washington khoảng 40 km về phía tây, hôm 13/12. Sự cố buộc phi cơ quay đầu, trở về hạ cánh khẩn cấp tại điểm xuất phát.

Phi cơ đã xả nhiên liệu trên bầu trời thành phố Fredericksburg, bang Virginia, nhằm giảm khối lượng về mức an toàn trước khi tiếp đất.

Máy bay Mỹ hỏng động cơ, quay đầu xả dầu hạ cánh khẩn

Phi cơ United Airlines xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn hôm 13/12. Video: X/turbinetraveler

United Airlines sau đó cho biết một động cơ máy bay đã bị mất lực đẩy, nhưng không nêu chi tiết. Toàn bộ 275 hành khách và 15 thành viên tổ bay đều không bị thương. Hành khách được chuyển sang phi cơ khác và khởi hành đến Tokyo muộn hơn 6 giờ so với lịch trình ban đầu.

Một số bụi cỏ gần đường băng đã bốc cháy khi máy bay cất cánh. "Lửa đã được dập. Phi cơ hạ cánh an toàn và được lực lượng cứu hỏa kiểm tra", Emily McGee, phát ngôn viên sân bay Dulles, cho hay.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy nói rằng một bộ phận trên vỏ động cơ đã "bị tách ra và bắt lửa, làm bùng phát đám cháy bụi cỏ dưới mặt đất". Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo sẽ điều tra sự việc.

Anthony Beverley, cư dân Fredericksburg, nói anh nghe thấy tiếng máy bay ngay trên đầu khi đang nướng thịt ngoài vườn. Anh ngẩng lên và thấy một phi cơ thương mại nghiêng gấp, dường như đang xả dầu, rồi trở về trạng thái cân bằng và hướng đến sân bay Dulles.

Phi cơ Boeing 777-200 của United Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống Đức ngày 18/10. Ảnh: Reuters

Phi cơ Boeing 777-200 của United Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống Đức ngày 18/10. Ảnh: Reuters

"Tôi sống ở đây từ năm 2009 và các phi cơ chưa bao giờ bay thấp như vậy, trừ khi đó là máy bay quân sự đến căn cứ Quantico", Beverley cho hay.

Chiếc Boeing 777-200ER gặp sự cố được Boeing bàn giao cho hãng hàng không Continental Airlines tháng 11/1998. United Airlines sau đó đã mua lại hãng hàng không này. Máy bay được trang bị hai động cơ do hãng General Electric sản xuất.

Như Tâm (Theo AFP, CNN)


************

Ủy ban Hạ viện công bố ảnh thuộc hồ sơ Epstein, xuất hiện hình chụp ông Trump

Liên An

Trung tuần tháng 12, các mạng xã hội Mỹ xuất hiện bức ảnh chụp ông Trump cùng nhiều người phụ nữ được khẳng định thuộc kho hồ sơ còn lại của "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.

Ủy ban Hạ viện công bố ảnh thuộc hồ sơ Epstein, xuất hiện hình chụp ông Trump? - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp ông Donald Trump đứng cạnh sáu phụ nữ, thuộc nhóm tư liệu trong kho hồ sơ của Jeffrey Epstein do OGRC công bố - Ảnh: HOUSE OVERSIGHT

Bức ảnh chụp ông Donald Trump đứng cùng nhiều phụ nữ được đăng tải công khai trên tài khoản Threads của Harry Sisson - một nhà bình luận chính trị tại Mỹ.

Sau đó hình ảnh này tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội khác như X, Facebook và Reddit.

Theo nội dung ông Sisson chia sẻ, bức ảnh được cho là nằm trong nhóm tài liệu mới do các nghị sĩ Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát và cải cách chính phủ Hạ viện Mỹ (OGRC) công bố vào ngày 12-12.

Báo cáo ngày 12-12 của tổ chức kiểm chứng Snopes khẳng định bức ảnh trên thực sự thuộc kho tư liệu của Jeffrey Epstein và có sự xuất hiện của ông Donald Trump.

Theo đó vào ngày 12-12, OGRC cho biết họ đã tiếp nhận khoảng 95.000 hình ảnh từ kho tư liệu di sản của ông Jeffrey Epstein.

Trong số này, OGRC đã công bố trước 19 bức ảnh. Bức ảnh đang được lan truyền nằm trong nhóm ảnh này, ghi lại khoảnh khắc ông Trump đứng cùng 6 người phụ nữ, trong đó khuôn mặt của 6 người này đã được làm mờ.

OGRC cũng cho biết có 4 trong số 19 bức ảnh trên có liên quan đến ông Trump, gồm cả ảnh chụp trực tiếp và hình minh họa chân dung ông.

hồ sơ Epstein - Ảnh 3.

Một bức ảnh chụp hình minh họa của ông Trump trên bao bì một sản phẩm có mức giá 4,50 USD - Ảnh: THREADS

Các bức ảnh còn lại ghi nhận sự xuất hiện của nhiều cá nhân khác, cả nam và nữ; trong đó một số khuôn mặt được để nguyên, trong khi một số đã được làm mờ.

Theo thông tin từ OGRC, việc che khuôn mặt các phụ nữ trong bức ảnh được thực hiện nhằm bảo vệ danh tính của những người có thể là nạn nhân hoặc người liên quan.

Cơ quan này không cung cấp thông tin về danh tính của các phụ nữ xuất hiện trong ảnh, cũng như không xác định được thời điểm, địa điểm hoặc người chụp bức ảnh.

Về nguồn gốc pháp lý của kho tư liệu, OGRC cho biết họ đã ban hành trát yêu cầu cung cấp tài liệu đối với di sản của tỉ phú Jeffrey Epstein vào tháng 8, nhằm thu thập các hồ sơ liên quan đến hoạt động và mối quan hệ của ông.

Trong thông cáo báo chí, OGRC cho biết kho tư liệu bao gồm nhiều hình ảnh về các bất động sản của ông Epstein, hàng nghìn bức ảnh phụ nữ, cũng như hình ảnh của nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Mỹ từng xuất hiện cùng ông.

Ủy ban này nhấn mạnh rằng việc rà soát toàn bộ số tài liệu liên quan hiện vẫn đang được tiếp tục.

Áp lực minh bạch gia tăng quanh hồ sơ Epstein

Việc công bố các hình ảnh diễn ra song song với quá trình thực thi đạo luật minh bạch hồ sơ Epstein được ông Trump ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 19-11.

Theo quy định của đạo luật này, Bộ Tư pháp có thời hạn 30 ngày để công bố các tài liệu chưa được phân loại liên quan đến tỉ phú Jeffrey Epstein, với thời hạn kết thúc vào ngày 19-12.

Ngày 3-12, 5 nghị sĩ đến từ cả hai đảng và cả hai viện Quốc hội Mỹ đã gửi thư tới Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, yêu cầu cập nhật tiến độ công bố các tài liệu liên quan đến ông Epstein và đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức một buổi báo cáo về toàn bộ thông tin hiện có.

Tuy nhiên đến ngày 9-12, theo thông tin do Thượng nghị sĩ Ben Ray Luján công bố, nhóm nghị sĩ này vẫn chưa nhận được phản hồi cũng như chưa được tổ chức buổi báo cáo như đề nghị.


***********

Tay súng IS phục kích, hạ sát nhóm quân nhân Mỹ

Một tay súng IS phục kích và bắn chết ba công dân Mỹ, gồm hai quân nhân và một phiên dịch viên, khi họ đang làm nhiệm vụ ở Syria.

"Hai quân nhân và một dân thường Mỹ đã thiệt mạng, ba binh sĩ cũng bị thương khi bị một tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phục kích ở Syria ngày 13/12. Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt tay súng này", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo hôm nay.

Reuters cho hay dân thường thiệt mạng là một phiên dịch viên đi cùng nhóm lính Mỹ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng vụ phục kích xảy ra ở thành phố Palmyra, nơi IS từng kiểm soát trong giai đoạn mở rộng địa bàn tại Syria. "Nhóm binh sĩ Mỹ khi đó đang thực hiện hoạt động tiếp xúc lãnh đạo quan trọng, nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố", ông nói.

Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack thêm rằng cuộc phục kích đã nhằm vào "đội tuần tra chung giữa Mỹ và chính phủ Syria".

Binh sĩ Mỹ trong cuộc tập trận chung của liên quân quốc tế chống IS ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria tháng 9/2022. Ảnh: AFP

Binh sĩ Mỹ diễn tập chung với liên quân quốc tế chống IS ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, tháng 9/2022. Ảnh: AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump gọi đây là "vụ tấn công của IS nhằm vào Mỹ và Syria, ở khu vực rất nguy hiểm mà lực lượng chính phủ Syria chưa kiểm soát hoàn toàn". Ông thêm rằng người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa đã bày tỏ "cực kỳ tức giận và lo ngại về sự việc".

"Chúng ta sẽ trả đũa", ông Trump nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani cho biết Syria lên án mạnh mẽ "cuộc tấn công nhằm vào nhóm tuần tra chung chống khủng bố" gần Palmyra, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Vị trí thành phố Palmyra, Syria. Đồ họa: BBC

Vị trí thành phố Palmyra, Syria. Đồ họa: BBC

Sự việc xảy ra khoảng một tháng sau khi Syria thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác chính trị với liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, nhân chuyến thăm của ông Sharaa đến Nhà Trắng.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Syria và nước láng giềng Iraq vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đẩy lùi IS vào năm 2017. Hai năm sau, IS cũng bị đánh bại hoàn toàn tại Syria, sau các chiến dịch riêng rẽ của Nga và Mỹ.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ. Mỹ phối hợp với Iraq và Lực lượng Dân chủ Syria, với nòng cốt là dân quân người Kurd, triển khai nhiều chiến dịch chống IS tại khu vực biên giới Iraq - Syria trong năm qua.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


***********

Israel tuyên bố hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas

Quân đội Israel thông báo đã hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas trong một đợt không kích vào Gaza.

"Raad Saad, chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas, đã bị hạ", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm 13/12, kèm video cho thấy đòn không kích nhằm vào một ôtô đang di chuyển trên đường. IDF mô tả Saad là thân tín của Marwan Issa, phó chỉ huy cánh vũ trang của Hamas.

Israel hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas

IDF không kích hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas. Video: IDF

AFP dẫn lời thân nhân của Saad xác nhận ông đã thiệt mạng và tang lễ sẽ diễn ra trong ngày 14/12.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ra tuyên bố chung, cho biết họ "chỉ đạo hạ sát Raad Saad để đáp trả vụ Hamas kích nổ thiết bị ở Giới tuyến Vàng khiến binh sĩ Israel bị thương".

Raad Saad, chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas. Ảnh: Times of Israel

Raad Saad, chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas. Ảnh: Times of Israel

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ, Hamas cam kết trả tự do và bàn giao thi thể của 47 con tin bị bắt hồi tháng 10/2023, trong khi quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng và kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Dải Gaza.

Ông Netanyahu và ông Katz mô tả Saad là "một trong những kiến trúc sư" lên kế hoạch cho cuộc tập kích của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, châm ngòi chiến sự Gaza.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10, đến nay vẫn được duy trì dù luôn trong tình trạng mong manh vì những cáo buộc vi phạm từ hai phía. Giải giáp Hamas và xây dựng lực lượng quốc tế giám sát an ninh Dải Gaza là hai thách thức lớn nhất với kế hoạch này.

Quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng ở Dải Gaza trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Đồ họa: Aljazeera

Quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng ở Dải Gaza trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Đồ họa: Al Jazeera

Thủ tướng Netanyahu ngày 7/12 cho biết Israel và Hamas sắp hoàn tất giai đoạn một và sớm chuyển sang giai đoạn hai. Giai đoạn tiếp theo liên quan đến Hamas giải giáp, Israel tiếp tục rút khỏi Dải Gaza, chính quyền chuyển tiếp được thành lập và lực lượng quốc tế tới đây để ổn định tình hình.

Hamas tuyên bố sẵn sàng bàn giao vũ khí ở Dải Gaza cho chính quyền Palestine, với điều kiện quân đội Israel rút khỏi dải đất.

Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm