Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 15 tháng 3 -2026

xxx

Iran-full 2
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Mỹ có khả năng bán vũ khí cho Đài Loan sau chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ dự kiến công du Bắc Kinh từ ngày 31/03 đến ngày 02/04/2026. Theo nhiều nguồn tin nắm rõ hồ được Reuters trích dẫn ngày 13/03, đây là một thỏa thuận quan trọng, bao gồm tên lửa chống tăng TOW, pháo tự hành M109A7, tên lửa Javelin và hệ thống tên lửa HIMARS. Thỏa thuận trị giá khoảng 9 tỷ đô la đã được Quốc Hội Đài Loan thông qua ngày 13/03 và là một phần của gói 11 tỷ đô la được Washington công bố tháng 12/2025. Theo tổng thống Lại Thanh Đức, Đài Loan đang phát triển mạnh mẽ và hoàn toàn có khả năng chi tiêu quân sự nhiều hơn. Trước đó, chủ tịch Tập Cận Bình cảnh cáo Mỹ « thận trọng » khi bán vũ khí cho Đài Loan mà Bắc Kinh coi là vùng lãnh thổ ly khai.

(AFP) - Pháp : Chiến dịch vận động tranh cử cấp thành phố kết thúc. Kể từ 1 giờ hôm nay 14/03/2026, các chương trình vận động tranh cử tạm dừng trong 24 giờ đồng hồ. Đây là thời gian để các cử tri suy nghĩ và bầu chọn lại các thị trưởng và hội đồng cấp địa phương trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 15/03 cho một nhiệm kỳ 6 năm mới, điều hành gần 35.000 thành phố và thị trấn trên toàn quốc. Theo các thống kê của chính phủ Pháp, năm nay có hơn 900.000 ứng cử viên, đại diện cho 50.000 danh sách ra tranh cử.

(AFP) - Bolivia trục xuất sang Mỹ một trùm ma túy Uruguay. Sebastian Marset, một trong những trùm ma túy Uruguay bị truy nã từ năm 2023, đã bị bắt ở Bolivia ngày 13/03/2026 sau trận bố ráp huy động hàng trăm cảnh sát. Trùm ma túy 34 tuổi bị chính quyền Mỹ tình nghi đứng đầu một mạng lưới vận chuyển ít nhất 16 tấn cocain sang châu Âu. Chính quyền Bolivia đã trao Sebastian Marset cho nhân viên của cơ quan phòng chống ma túy Mỹ ở sân bay Santa Cruz để đưa sang Mỹ. Trên mạng X ngày 13/03, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hoan nghênh « sự tăng cường hợp tác giữa các lực lượng an ninh » Mỹ và Bolivia.

(AFP) - Venezuela đề nghị Mỹ dỡ bỏ cấm vận. Ngày 13/03/2026, khi tiếp phái đoàn bộ trưởng Colombia tại Caracas, tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez nhấn mạnh « những biện pháp cưỡng ép đơn phương nhắm vào người dân Venezuela tác động đến các dân tộc ở Nam Mỹ chúng ta »« cũng tác động đến nền kinh tế Colombia ». Năm 2019, Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ, cùng với nhiều biện pháp trừng phạt đối với Venezuela sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2018 và ông Nicolás Maduro tái đắc cử.

(Báo chí Việt Nam) - Việt Nam khánh thành Trung tâm vũ trụ tại Hòa Lạc. Đây là dự án khoa học công nghệ cao đầu tiên được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản. Tại lễ khánh thành ngày 13/03/2026 và diễn đàn về hợp tác vũ trụ Việt-Nhật, thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ. Việt Nam hướng tới việc đến năm 2030 trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á. Sau năm 2030, xây dựng năng lực quốc gia tự chủ về công nghệ vệ tinh, ứng dụng dữ liệu không gian.

(The Investor) - Việt Nam : Tập đoàn xây dựng Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư trong vòng 5 năm vào tỉnh Bắc Ninh. Bản ghi nhớ được ký ngày 10/03/2026 giữa lãnh đạo tỉnh và tập đoàn xây dựng Tô Thương (Su Shang), liên quan đến các công trình đô thị, giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp với tổng trị giá ít nhất 3,5 tỷ đô la. Trong số các dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh có sân bay Gia Bình, dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động năm 2027 để đón các nhà lãnh đạo quốc tế dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Việt Nam. Bắc Ninh cũng nghiên cứu các kế hoạch xây dựng đường cao tốc nối sân bay Gia Bình với trung tâm tỉnh. Tập đoàn Tô Thương đang hợp tác với Hà Nội trong ba dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến đường sắt và cầu, và đang đẩy nhanh tiến độ để rút ngắn thời gian thi công so với hợp đồng đã ký.

(Reuters) - Hà Lan : Một trường học Do Thái ở Amsterdam bị phá hoại. Vụ nổ xảy ra sáng 14/03/2026 ở một khu dân cư cao cấp và bị thị trưởng lên án « một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cộng đồng Do Thái ». Ngay lập tức, Israel lên án « làn sóng bài Do Thái » ở Hà Lan. Hà Lan đã tăng cường bảo đảm an ninh xung quanh các địa điểm thờ cúng và các tổ chức Do Thái kể từ sau vụ tấn công đốt phá nhắm vào một giáo đường Do Thái ở trung tâm Rotterdam vào tối 12/03. Trước đó, tại Bỉ cũng xảy ra một vụ nổ nhắm vào một giáo đường Do Thái ở Liège, miền nam Bỉ.

(AFP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nêu khả năng tân lãnh đạo tối cao Iran đã bị thương, thậm chí là có thể là đã « biến dạng ». Có nhiều tin đồn và nghi vấn về tình trạng sức khỏe của tân lãnh đạo Iran, giáo chủ Mojtaba Khamenei. Việc ông chưa từng xuất hiện từ hai tuần qua, cũng như kể từ khi chính thức được chỉ định kế vị cha, cố giáo chủ Ali Khamenei, đã thổi bùng nhiều đồn đoán về nhân vật này. Hôm 12/03/2026, tân lãnh đạo Iran đã gửi đi một thông điệp cứng rắn nhắm tới Hoa Kỳ và Israel nhưng phát biểu đã do một xướng ngôn viên đọc trên đài truyền hình nhà nước. Việc không có hình ảnh và âm thanh của giáo chủ Mojtaba Khamenei càng củng cố giả thuyết nhân vật này đã bị thương nhưng không biết rõ tình hình nghiêm trọng đến mức độ nào. Cùng lúc Washington treo thưởng 10 triệu đô la cho những ai cung cấp thông tin về 10 lãnh đạo quyền lực nhất tại Teheran. Tuyên bố này lập tức khiến truyền thông cho rằng quyền lực thực sự đang trong tay ông Ali Larijani, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.

(AFP) - Ít nhất 4 người thiệt mạng, 15 người bị thương tại thủ đô Ukraina và các vùng lân cận do Nga oanh kích. Kiev và các vùng phụ cận « đã trải qua một đêm gian khổ », sau các tấn công ồ ạt của Nga trong đêm 13/03/2026. Thống đốc vùng này Mykola Kalachnyk chờ đợi thiệt hại về nhân mạng sẽ còn còn nghiêm trọng hơn. Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra báo động vào lúc cộng đồng quốc tế dồn chú ý vào chiến sự ở Trung Đông. Ngoài Kiev và các khu vực lân cận, Nga đã « ồ ạt nhắm vào các vùng Soumy (bắc), Kharkiv (đông bắc) Dnippr (trung) và Mykolaïv (nam) ». Gần như không thay đổi, Nga vẫn chủ trương nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev cũng như các khu chung cư, trường học và các khu thương mại. Đêm qua, Nga đã phóng đi 430 drone và 68 tên lửa về phía Ukraina. Ukraina đã chặn được một phần lớn trong số đó. Mỹ đề nghị một vòng đàm phán mới vào tuần sau giữa Nga và Ukraina để chấm dứt xung đột.

(AFP) - Nga triệu tập đại sứ Anh và Pháp tại Matxcơva. Mục đích là để phản đối vụ tên lửa của phương Tây đã được Ukraina sử dụng để nhắm vào thành phố Briansk, miền đông nước Nga, làm 7 người chết và khoảng 40 người bị thương. Thông cáo của bộ Ngoại Giao Nga hôm 13/03/2026 nói rõ : Ukraina đã được các chuyên gia Anh và Pháp hỗ trợ trong đợt tấn công nhắm vào Briansk hôm 10/03. Brianks là một thành phố với 400.000 dân cư, sát biên giới Nga và Ukraina. Matxcơva dọa Anh và Pháp phải chịu trách nhiệm về các hành động « đồng lõa », tiếp tay với Kiev trong các « tội ác chiến tranh ».

(AFP) - Tổng thống Trump giải mã nghi vấn về đôi giày không vừa chân của ngoại trưởng Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ đã thu vào hình ảnh ông Marco Rubio đi những đôi giày quá rộng. Hôm 13/03/2026 chính tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông « thích thú » tặng cho các bộ trưởng nam cùng một kiểu giày. Đó là kiểu giày da đen của hãng Florsheim, một đôi giày đẹp làm tăng vẻ lịch sự của người nhận quà. Nhưng ông không bắt buộc bất kỳ một ai phải đi loại giày đó. Theo báo The Wall Street Journal, tổng thống Trump thích các cộng tác viên trông phải lịch sự với những đôi giày đen bóng loáng. Không ai dám bước vào phòng họp với những đôi giày thể thao. Có điều món quà ông Trump tặng cho ngoại trưởng Rubio có vẻ như không đúng kích cỡ. Nhưng đôi giày rộng quá khổ đó lại trở thành chủ đề rất « ăn khách » trên các mạng xã hội.


*********

Cuộc giằng co trong Nhà Trắng về chiến sự Iran

Thông điệp của Tổng thống Trump về chiến sự Iran liên tục thay đổi, cho thấy nội bộ Nhà Trắng có nhiều luồng ý kiến liên quan cuộc xung đột.


************

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng trọng yếu của Nga

Hoài Linh

Nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Kyiv Independent
Nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Tờ Kyiv Independent đưa tin, nhà máy lọc dầu trên là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở miền nam Nga, sản xuất xăng, dầu diesel, khí ngưng tụ, cặn dầu nặng và lưu huỳnh.

Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy hàng chục tiếng nổ vào khoảng 1h sáng nay (14/3 giờ địa phương) khi hệ thống phòng không được kích hoạt và còi báo động vang lên khắp khu vực.

Chính quyền địa phương cho hay, mảnh vỡ UAV từ vụ tấn công rơi xuống đã làm hư hại một số khu vực của nhà máy lọc dầu song không gây ra thương vong. Kiev xác nhận các UAV của nước này "đã đánh trúng mục tiêu".

Nhà máy Afipsky xử lý khoảng 6,25 triệu tấn dầu thô mỗi năm, chiếm khoảng 2% sản lượng lọc dầu của Nga và nhiều lần là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trước đây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm qua hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 87 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực. Nhà chức trách Nga cũng báo cáo về một vụ tấn công riêng rẽ của UAV Ukraine nhằm vào cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar Krai, khiến 3 người bị thương và một tàu kỹ thuật bị hư hại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vụ tấn công và cho biết cơ sở hạ tầng của cảng đã bị hư hại. Cảng Kavkaz, nằm trên mũi Chushka thuộc eo biển Kerch, là một trong những cảng hành khách lớn nhất của Nga. 

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga, chủ yếu dựa vào UAV phát triển trong nước. Kiev tiếp tục leo thang chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, một nguồn thu chính của Moscow. 


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 15 tháng 3 -2026

xxx

Iran-full 2
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Mỹ có khả năng bán vũ khí cho Đài Loan sau chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ dự kiến công du Bắc Kinh từ ngày 31/03 đến ngày 02/04/2026. Theo nhiều nguồn tin nắm rõ hồ được Reuters trích dẫn ngày 13/03, đây là một thỏa thuận quan trọng, bao gồm tên lửa chống tăng TOW, pháo tự hành M109A7, tên lửa Javelin và hệ thống tên lửa HIMARS. Thỏa thuận trị giá khoảng 9 tỷ đô la đã được Quốc Hội Đài Loan thông qua ngày 13/03 và là một phần của gói 11 tỷ đô la được Washington công bố tháng 12/2025. Theo tổng thống Lại Thanh Đức, Đài Loan đang phát triển mạnh mẽ và hoàn toàn có khả năng chi tiêu quân sự nhiều hơn. Trước đó, chủ tịch Tập Cận Bình cảnh cáo Mỹ « thận trọng » khi bán vũ khí cho Đài Loan mà Bắc Kinh coi là vùng lãnh thổ ly khai.

(AFP) - Pháp : Chiến dịch vận động tranh cử cấp thành phố kết thúc. Kể từ 1 giờ hôm nay 14/03/2026, các chương trình vận động tranh cử tạm dừng trong 24 giờ đồng hồ. Đây là thời gian để các cử tri suy nghĩ và bầu chọn lại các thị trưởng và hội đồng cấp địa phương trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 15/03 cho một nhiệm kỳ 6 năm mới, điều hành gần 35.000 thành phố và thị trấn trên toàn quốc. Theo các thống kê của chính phủ Pháp, năm nay có hơn 900.000 ứng cử viên, đại diện cho 50.000 danh sách ra tranh cử.

(AFP) - Bolivia trục xuất sang Mỹ một trùm ma túy Uruguay. Sebastian Marset, một trong những trùm ma túy Uruguay bị truy nã từ năm 2023, đã bị bắt ở Bolivia ngày 13/03/2026 sau trận bố ráp huy động hàng trăm cảnh sát. Trùm ma túy 34 tuổi bị chính quyền Mỹ tình nghi đứng đầu một mạng lưới vận chuyển ít nhất 16 tấn cocain sang châu Âu. Chính quyền Bolivia đã trao Sebastian Marset cho nhân viên của cơ quan phòng chống ma túy Mỹ ở sân bay Santa Cruz để đưa sang Mỹ. Trên mạng X ngày 13/03, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hoan nghênh « sự tăng cường hợp tác giữa các lực lượng an ninh » Mỹ và Bolivia.

(AFP) - Venezuela đề nghị Mỹ dỡ bỏ cấm vận. Ngày 13/03/2026, khi tiếp phái đoàn bộ trưởng Colombia tại Caracas, tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez nhấn mạnh « những biện pháp cưỡng ép đơn phương nhắm vào người dân Venezuela tác động đến các dân tộc ở Nam Mỹ chúng ta »« cũng tác động đến nền kinh tế Colombia ». Năm 2019, Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ, cùng với nhiều biện pháp trừng phạt đối với Venezuela sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2018 và ông Nicolás Maduro tái đắc cử.

(Báo chí Việt Nam) - Việt Nam khánh thành Trung tâm vũ trụ tại Hòa Lạc. Đây là dự án khoa học công nghệ cao đầu tiên được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản. Tại lễ khánh thành ngày 13/03/2026 và diễn đàn về hợp tác vũ trụ Việt-Nhật, thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ. Việt Nam hướng tới việc đến năm 2030 trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á. Sau năm 2030, xây dựng năng lực quốc gia tự chủ về công nghệ vệ tinh, ứng dụng dữ liệu không gian.

(The Investor) - Việt Nam : Tập đoàn xây dựng Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư trong vòng 5 năm vào tỉnh Bắc Ninh. Bản ghi nhớ được ký ngày 10/03/2026 giữa lãnh đạo tỉnh và tập đoàn xây dựng Tô Thương (Su Shang), liên quan đến các công trình đô thị, giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp với tổng trị giá ít nhất 3,5 tỷ đô la. Trong số các dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh có sân bay Gia Bình, dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động năm 2027 để đón các nhà lãnh đạo quốc tế dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Việt Nam. Bắc Ninh cũng nghiên cứu các kế hoạch xây dựng đường cao tốc nối sân bay Gia Bình với trung tâm tỉnh. Tập đoàn Tô Thương đang hợp tác với Hà Nội trong ba dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến đường sắt và cầu, và đang đẩy nhanh tiến độ để rút ngắn thời gian thi công so với hợp đồng đã ký.

(Reuters) - Hà Lan : Một trường học Do Thái ở Amsterdam bị phá hoại. Vụ nổ xảy ra sáng 14/03/2026 ở một khu dân cư cao cấp và bị thị trưởng lên án « một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cộng đồng Do Thái ». Ngay lập tức, Israel lên án « làn sóng bài Do Thái » ở Hà Lan. Hà Lan đã tăng cường bảo đảm an ninh xung quanh các địa điểm thờ cúng và các tổ chức Do Thái kể từ sau vụ tấn công đốt phá nhắm vào một giáo đường Do Thái ở trung tâm Rotterdam vào tối 12/03. Trước đó, tại Bỉ cũng xảy ra một vụ nổ nhắm vào một giáo đường Do Thái ở Liège, miền nam Bỉ.

(AFP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nêu khả năng tân lãnh đạo tối cao Iran đã bị thương, thậm chí là có thể là đã « biến dạng ». Có nhiều tin đồn và nghi vấn về tình trạng sức khỏe của tân lãnh đạo Iran, giáo chủ Mojtaba Khamenei. Việc ông chưa từng xuất hiện từ hai tuần qua, cũng như kể từ khi chính thức được chỉ định kế vị cha, cố giáo chủ Ali Khamenei, đã thổi bùng nhiều đồn đoán về nhân vật này. Hôm 12/03/2026, tân lãnh đạo Iran đã gửi đi một thông điệp cứng rắn nhắm tới Hoa Kỳ và Israel nhưng phát biểu đã do một xướng ngôn viên đọc trên đài truyền hình nhà nước. Việc không có hình ảnh và âm thanh của giáo chủ Mojtaba Khamenei càng củng cố giả thuyết nhân vật này đã bị thương nhưng không biết rõ tình hình nghiêm trọng đến mức độ nào. Cùng lúc Washington treo thưởng 10 triệu đô la cho những ai cung cấp thông tin về 10 lãnh đạo quyền lực nhất tại Teheran. Tuyên bố này lập tức khiến truyền thông cho rằng quyền lực thực sự đang trong tay ông Ali Larijani, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.

(AFP) - Ít nhất 4 người thiệt mạng, 15 người bị thương tại thủ đô Ukraina và các vùng lân cận do Nga oanh kích. Kiev và các vùng phụ cận « đã trải qua một đêm gian khổ », sau các tấn công ồ ạt của Nga trong đêm 13/03/2026. Thống đốc vùng này Mykola Kalachnyk chờ đợi thiệt hại về nhân mạng sẽ còn còn nghiêm trọng hơn. Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra báo động vào lúc cộng đồng quốc tế dồn chú ý vào chiến sự ở Trung Đông. Ngoài Kiev và các khu vực lân cận, Nga đã « ồ ạt nhắm vào các vùng Soumy (bắc), Kharkiv (đông bắc) Dnippr (trung) và Mykolaïv (nam) ». Gần như không thay đổi, Nga vẫn chủ trương nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev cũng như các khu chung cư, trường học và các khu thương mại. Đêm qua, Nga đã phóng đi 430 drone và 68 tên lửa về phía Ukraina. Ukraina đã chặn được một phần lớn trong số đó. Mỹ đề nghị một vòng đàm phán mới vào tuần sau giữa Nga và Ukraina để chấm dứt xung đột.

(AFP) - Nga triệu tập đại sứ Anh và Pháp tại Matxcơva. Mục đích là để phản đối vụ tên lửa của phương Tây đã được Ukraina sử dụng để nhắm vào thành phố Briansk, miền đông nước Nga, làm 7 người chết và khoảng 40 người bị thương. Thông cáo của bộ Ngoại Giao Nga hôm 13/03/2026 nói rõ : Ukraina đã được các chuyên gia Anh và Pháp hỗ trợ trong đợt tấn công nhắm vào Briansk hôm 10/03. Brianks là một thành phố với 400.000 dân cư, sát biên giới Nga và Ukraina. Matxcơva dọa Anh và Pháp phải chịu trách nhiệm về các hành động « đồng lõa », tiếp tay với Kiev trong các « tội ác chiến tranh ».

(AFP) - Tổng thống Trump giải mã nghi vấn về đôi giày không vừa chân của ngoại trưởng Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ đã thu vào hình ảnh ông Marco Rubio đi những đôi giày quá rộng. Hôm 13/03/2026 chính tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông « thích thú » tặng cho các bộ trưởng nam cùng một kiểu giày. Đó là kiểu giày da đen của hãng Florsheim, một đôi giày đẹp làm tăng vẻ lịch sự của người nhận quà. Nhưng ông không bắt buộc bất kỳ một ai phải đi loại giày đó. Theo báo The Wall Street Journal, tổng thống Trump thích các cộng tác viên trông phải lịch sự với những đôi giày đen bóng loáng. Không ai dám bước vào phòng họp với những đôi giày thể thao. Có điều món quà ông Trump tặng cho ngoại trưởng Rubio có vẻ như không đúng kích cỡ. Nhưng đôi giày rộng quá khổ đó lại trở thành chủ đề rất « ăn khách » trên các mạng xã hội.


*********

Cuộc giằng co trong Nhà Trắng về chiến sự Iran

Thông điệp của Tổng thống Trump về chiến sự Iran liên tục thay đổi, cho thấy nội bộ Nhà Trắng có nhiều luồng ý kiến liên quan cuộc xung đột.


************

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng trọng yếu của Nga

Hoài Linh

Nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Kyiv Independent
Nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Tờ Kyiv Independent đưa tin, nhà máy lọc dầu trên là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở miền nam Nga, sản xuất xăng, dầu diesel, khí ngưng tụ, cặn dầu nặng và lưu huỳnh.

Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy hàng chục tiếng nổ vào khoảng 1h sáng nay (14/3 giờ địa phương) khi hệ thống phòng không được kích hoạt và còi báo động vang lên khắp khu vực.

Chính quyền địa phương cho hay, mảnh vỡ UAV từ vụ tấn công rơi xuống đã làm hư hại một số khu vực của nhà máy lọc dầu song không gây ra thương vong. Kiev xác nhận các UAV của nước này "đã đánh trúng mục tiêu".

Nhà máy Afipsky xử lý khoảng 6,25 triệu tấn dầu thô mỗi năm, chiếm khoảng 2% sản lượng lọc dầu của Nga và nhiều lần là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trước đây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm qua hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 87 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực. Nhà chức trách Nga cũng báo cáo về một vụ tấn công riêng rẽ của UAV Ukraine nhằm vào cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar Krai, khiến 3 người bị thương và một tàu kỹ thuật bị hư hại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vụ tấn công và cho biết cơ sở hạ tầng của cảng đã bị hư hại. Cảng Kavkaz, nằm trên mũi Chushka thuộc eo biển Kerch, là một trong những cảng hành khách lớn nhất của Nga. 

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga, chủ yếu dựa vào UAV phát triển trong nước. Kiev tiếp tục leo thang chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, một nguồn thu chính của Moscow. 


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm