Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 15 tháng 7 -2025:

xxx


trumvayco-langHo
**************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Chiến tranh Ukraina : Một thượng nghị sĩ Mỹ muốn trừng phạt mạnh tay Nga. Trên đài CBS, thượng nghị sĩ Lindsey Graham hôm 13/07/2025 nói đến « một bước ngoặt » về chiến tranh Ukraina. Phát biểu của ông được đưa ra vào lúc tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có tuyên bố « quan trọng » về nước Nga vào hôm nay 14/07. Từ nhiều tháng nay, thượng nghị sĩ Lindsey Graham dẫn đầu một liên minh nghị sĩ ủng hộ việc ban hành các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Matxcơva và những nước yểm trợ Nga. Dự luật được cho là sẽ cho phép ông Trump áp mức thuế quan lên đến 500% với bất kỳ nước nào yểm trợ Nga và yểm trợ cỗ máy chiến tranh của Putin.

(RFI) - Chiến tranh Ukraina : Nga cướp bóc tài sản văn hóa của Ukraina một cách có hệ thống, có tổ chức và nhân rộng nhiều nơi. Một hiệp hội của Pháp đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế về hành vi quân Nga cướp bóc tại các bảo tàng của Ukraina. Theo chủ tịch Sylvie Rollet của hiệp hội « Vì Ukraina, vì tự do của Ukraina và của chúng ta », đây là « sự phá hoại di sản văn hóa lớn nhất ở châu Âu trong thời kỳ có xung đột vũ trang quốc tế, tính từ Đệ nhị thế chiến ». Do đó, hiệp hội đề nghị tòa phát lệnh bắt giữ tổng thống Vladimir Putin và 8 quan chức cấp cao của Nga, bởi vì họ tin rằng vụ cướp bóc quy mô lớn này đã được « lên kế hoạch ở cấp cao nhất của nhà nước Nga » nhằm « viết lại lịch sử ».

(AFP) - Đức : Một bác sĩ bị xét xử vì sát hại 15 bệnh nhân từ tháng 09/2021 đến tháng 07/2024. Các nạn nhân có tuổi từ 25 đến 94. Trong ít nhất 5 trường hợp, bác sĩ này còn bị nghi đã phóng hỏa đốt nhà nạn nhân để che giấu tội ác. Phiên tòa xử bác sĩ Johannes M. mở ra từ hôm nay 14/07/2025 tại Berlin. Nếu bị tuyên có tội, viên bác sĩ 40 tuổi, có vợ và 1 con, sẽ là kẻ sát nhân hàng loạt giết hại nhiều người nhất tại Đức tính từ sau Đệ nhị Thế chiến, theo nhận định của báo chí Đức. Viện công tố Đức cho biết cái chết đáng ngờ của 96 người khác, trong đó có mẹ vợ của Johannes M, cũng đang được điều tra. Johannes M. từng làm đề tài tiến sĩ về các vụ giết người. Luận án được hoàn thành năm 2013.

(AP) - Việt Nam cấm xe máy chạy xăng tại các khu vực vành đai 1 của Hà Nội. Kể từ ngày 01/07/2026, xe máy hai bánh chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cấm tại trung tâm thủ đô Hà Nội, theo như chỉ thị do thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ban hành hôm nay, 14/07/2025. Quyết định này của chính phủ Việt Nam được xem như là một phần trong nỗ lực hạn chế ô nhiễm không khí nhưng cũng làm dấy lên nhiều lo lắng, bởi vì xe máy là phương tiện di chuyển chính của phần lớn người dân Hà Nội cũng như tại nhiều nơi khác ở Việt Nam. Kế hoạch bị đánh giá là « không rõ ràng » này có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của tầng lớp người lao động, nhất là những người phải kiếm sống bằng xe máy như đi giao hàng, đi làm và các dịch vụ gọi xe.

(Reuters) - Anh Quốc và Việt Nam đạt thỏa thuận về việc dỡ bỏ các rào cản đối với dược phẩm. Bộ trưởng Thương Mại Anh Quốc, Douglas Alexander, hôm nay, 14/07/2025, cho biết Việt Nam sẽ đẩy nhanh việc đăng ký thuốc và vắc-xin mới, đồng thời công nhận sự phê duyệt của nhiều cơ quan quản lý hơn, bao gồm cả Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Anh. Nếu như được xác nhận trong ngày hôm nay, sau cuộc họp của Ủy ban Kinh tế - Thương mại chung Anh – Việt, như dự kiến, thỏa thuận này có thể mang lại cho ngành dược phẩm Anh 250 triệu bảng Anh (khoảng 337 triệu đô la) trong vòng 5 năm. Với thỏa thuận này, Anh Quốc khẳng định thành công của chiến lược thương mại mới được công bố hồi tháng Sáu năm nay, tập trung vào các thỏa thuận nhanh chóng, linh hoạt theo từng ngành công nghiệp.

(AFP) - EU đạt « thỏa thuận chính trị » với Indonesia. Hôm qua, 13/07/2025, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen cho biết sau cuộc gặp với tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, đôi bên đã đạt được một « thỏa thuận chính trị » về việc kết thúc các cuộc đàm phán nhằm nới lỏng các rào cản thương mại. Khối 27 nước châu Âu và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã bắt đầu các cuộc đàm phán từ năm 2016 nhằm đi đến một thỏa thuận cho phép tăng mức trao đổi thương mại và đầu tư giữa Liên Âu và Indonesia.

(AP) - Úc khởi động đợt tập trận lớn thường niên. Ngày 13/07/2025, đợt tập trận lớn mang tên « Talisman Sabre », bắt đầu từ năm 2005, chính thức khai mạc tại Sydney, Úc. Đợt tập trận năm nay quy tụ hơn 35 ngàn quân nhân đến từ 19 nước, bao gồm cả các cường quốc quân sự lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ cùng nhiều nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines cũng như một số đảo quốc tại châu Á – Thái Bình Dương… Việt Nam và Malaysia tham dự với tư cách là quan sát viên. Đây cũng là lần đầu tiên tập trận diễn ra tại vùng biển của đảo quốc Papua New Guinea. Bộ trưởng Công Nghiệp Quốc Phòng Úc, Pat Conroy, trên đài truyền hình ABC tin chắc rằng, cũng giống như với bốn đợt tập trận gần đây nhất, Trung Quốc luôn cử tàu trinh sát đến theo dõi các cuộc thao dợt hải quân ngoài khơi nước Úc.

(AFP) - Cam Bốt : Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2026. Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet, hôm nay, 14/07/2025, thông báo luật về nghĩa vụ quân sự bắt buộc năm 2006 sẽ được áp dụng kể từ năm 2026. Lãnh đạo Cam Bốt biện minh là do những căng thẳng dai dẳng ở biên giới với Thái Lan. Năm 2006, Nghị Viện Cam Bốt thông qua luật thiết lập nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho tất cả các công dân Cam Bốt trong độ tuổi từ 18-30 với thời hạn là 18 tháng. Tuy nhiên, văn bản này chưa bao giờ có hiệu lực trong suốt gần 20 năm qua.

(AFP) - Panama và Mỹ tập trận để bảo vệ kênh đào. Hôm qua, 13/07/2025, quân đội Mỹ và cảnh sát Panama tiến hành các đợt thao dượt chung mới bảo vệ kênh đào Panama, chủ đề gây căng thẳng liên quan đến các cáo buộc Trung Quốc gây ảnh hưởng nhằm kiểm soát tuyến đường thương mại quan trọng. Tham gia tập trận này, Mỹ điều 3 trực thăng, gồm hai chiếc UH-60 Black Hawk và một chiếc CH-47 Chinook đến căn cứ không quân của Cục Không quân và Hải quân Panama, gần sân bay Panama Pcifico, từ là nơi đặt căn cứ Mỹ Howard. Cuộc thao dượt kéo dài đến thứ Sáu, 18/07, bao gồm các nội dung đáp tàu và đổ bộ, cứu hộ và thông tin liên lạc.

(Europe 1) - Tổng thống Ukraina tố cáo Nga tiến hành chiến dịch « khủng bố và hăm dọa ». Trên mạng xã hội X ngày hôm qua, 13/07/2025, tổng thống Volodymyr Zelensky nêu rõ chỉ trong một tuần, Nga đã phóng hơn 1.800 drone, hơn 1.200 bom lượn và 83 loại tên lửa khác nhau nhắm vào Ukraina. Chỉ riêng trong ngày thứ Tư, 09/07, Nga phóng đi một con số kỷ lục 741 tên lửa và drone. Nguyên thủ Ukraina lên án các cuộc tấn công này của Nga chỉ nhằm mục đích « khủng bố và đe dọa » thường dân Ukraina, đồng thời điện Kremlin chỉ vờ nói « muốn chấm dứt chiến tranh ».

(Ouest-France) - Kênh TFI không phát trận đấu Pháp – Hà Lan trong vòng bảng giải bóng đá nữ châu Âu. Đài truyền hình TF1 đã quyết định nhường trận đấu giải bóng đá nữ Euro 2025 cho France 2, hôm qua 13/07/2025, để truyền trận chung kết giải vô địch các câu lạc bộ thế giới Club World Cup, giữa PSG và Chelsea. Quyết định gỡcủa TF1 khiến đội tuyển bóng đá nữ thất vọng. Trả lời báo chí, cầu thủ Kadidiatou Diani nói : « Những trận đấu như thế này lẽ ra phải được phát sóng trên TF1 ». PSG rút cuộc đã thua Chelsea 0-3, trong khi đội tuyển nữ Pháp lọt vào vòng trong sau khi thắng Hà Lan.


**************

Ông Trump dọa áp thuế 100% với nước nào làm ăn với Nga

DUY LINH

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump - Ảnh: AFP

Trong động thái bày tỏ sự bất bình sâu sắc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 14-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp đặt 100% thuế quan "thứ cấp" đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga nếu lệnh ngừng bắn ở Ukraine không được đảm bảo trong vòng 50 ngày.

Thời hạn 50 ngày

Phát biểu cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục ở Washington, ông Trump đã nhắm thẳng vào nhà lãnh đạo Nga khi ông cũng công bố kế hoạch tăng cường bán vũ khí cho NATO ủng hộ Ukraine.

"Tôi thất vọng về Tổng thống Putin, vì tôi nghĩ chúng ta đã có một thỏa thuận từ hai tháng trước, nhưng lại không đạt được", ông Trump nói. 

"Vì vậy, dựa trên điều đó, chúng ta sẽ áp dụng thuế quan thứ cấp nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày", ông nói tiếp.

Lời đe dọa áp đặt thuế quan thứ cấp đối với Nga, nếu được thực hiện, sẽ là một sự thay đổi lớn trong chính sách trừng phạt của phương Tây. 

Các nhà lập pháp từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang thúc đẩy một dự luật cho phép các biện pháp như vậy.

"Chúng tôi sẽ áp dụng thuế quan thứ cấp", ông Trump nói thêm. "Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận trong 50 ngày, thì rất đơn giản, thuế sẽ ở mức 100%".

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đang đề cập đến việc áp thuế 100% đối với hàng xuất khẩu của Nga, cũng như các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia khác mua hàng xuất khẩu của Nga.

"Thực ra, chúng tôi đã có bốn lần đạt được thỏa thuận. Nhưng rồi thỏa thuận đó đã không thành hiện thực khi bom được ném xuống trong đêm đó và chúng ta sẽ nói rằng không có thỏa thuận nào cả", ông Trump nói.

Ông Trump nói Mỹ sẽ sản xuất vũ khí cho Ukraine nhưng châu Âu trả tiền

Nhà lãnh đạo Mỹ kế đó tuyên bố rằng Mỹ sẽ sản xuất "những tên lửa tốt nhất" và "tốt nhất trong mọi thứ" khi công bố kế hoạch gửi vũ khí cho các thành viên NATO, nhấn mạnh rằng các quốc gia châu Âu sẽ phải trả tiền. 

Theo một nguồn thạo tin của Đài CNN, số hệ thống phòng không mà Mỹ gửi cho NATO sau đó sẽ được chuyển giao cho Ukraine.

Theo ông Trump, số vũ khí trị giá "hàng tỉ USD" sẽ do ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sản xuất và được các nước châu Âu chi trả.

"Hôm nay chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận: chúng tôi sẽ gửi vũ khí cho họ, và họ sẽ là bên trả tiền", trang Politico dẫn lời ông Trump, đồng thời cho biết NATO sẽ điều phối việc chuyển giao. 

"Họ rất quyết tâm, và chúng tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi đã chi quá nhiều, và không muốn tiếp tục nữa", ông Trump nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tiết lộ một lượng lớn vũ khí sẽ được chuyển giao cho Kiev, bao gồm cả tên lửa và đây chỉ là đợt đầu tiên.

"Nếu hôm nay tôi là ông Vladimir Putin và với những gì ngài Tổng thống dự định làm trong 50 ngày tới, tôi sẽ cân nhắc lại liệu mình có nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán về Ukraine hay không", ông Rutte nói.

Theo Hãng tin Reuters, trước đó Tổng thống Trump vẫn còn ngần ngại trừng phạt Nga. Song sau cuộc điện đàm gần đây với ông Putin, ông đã tỏ ra thất vọng vì nhà lãnh đạo Nga dường như vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine.

Điện Kremlin, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.


*******
Quốc hội Ukraine giải tán chính phủ, ông Zelensky chỉ định Thủ tướng mới
Hoài Linh

Zelensky và ứng viên Thủ tướng. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bà Yulia Svyrydenko. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tờ Kyiv Independent và báo Pravda dẫn các nguồn tin trong quốc hội và chính phủ cho hay, Quốc hội Ukraine sẽ giải tán chính phủ vào ngày 16/7 và một ngày sau đó sẽ bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo mới. 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky viết: "Tôi đã đề cử bà Svyrydenko lãnh đạo chính phủ tiếp theo của Ukraine và đổi mới đáng kể công việc của chính phủ. Tôi mong chờ phần trình bày về kế hoạch hành động trong tương lai gần của chính phủ mới". 

Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông đã gặp bà Svyrydenko vào đầu ngày 14/7 để thảo luận về việc hợp tác với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), bàn việc củng cố nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất vũ khí và cải cách nhánh hành pháp. 

Để bà Svyrydenko trở thành người kế nhiệm, Thủ tướng Denys Shmyhal phải chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc hội Ukraine và cơ quan lập pháp có nghĩa vụ bỏ phiếu về vấn đề này. 

Nếu Quốc hội chấp thuận việc ông Shmyhal từ chức, chính phủ sẽ giải tán và các nghị sĩ có 30 ngày để bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng mới. Phiên họp tiếp theo của Quốc hội Ukraine sẽ diễn ra trong tuần này. Đảng Đầy tớ của Nhân dân của Tổng thống Zelensky hiện chiếm đa số tại Quốc hội, vì thế quyết định của ông dự kiến sẽ nhanh chóng được ủng hộ. 

Từ hè năm ngoái, trong dư luận đã có nhiều tin đồn lan truyền về việc ông Shmyhal, vị thủ tướng tại vị lâu nhất Ukraine, sẽ bị thay thế. 

Cũng trong ngày 14/7, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã đệ trình dự luật kéo dài tình trạng thiết quân luật, vốn được áp đặt từ năm 2022 cho tới ít nhất ngày 5/11 năm nay. Theo Hiến pháp Ukraine, trong trường hợp này, bầu cử sẽ không được tiến hành. Hơn nữa, mặc dù nhiệm kỳ của các nhà lập pháp được tự động gia hạn, nhưng điều này không áp dụng cho chức tổng thống. Dự luật dự kiến sẽ được thông qua, do đó quyền lực của ông Zelensky sẽ được kéo dài đến mùa thu.


**********

Trực thăng Mi-8 của Nga mất tích, chưa rõ số phận phi hành đoàn

Hoài Linh

Trực thăng. Ảnh Report.az
Trực thăng Mi-8. Ảnh: Report.az

Theo báo Kommersant, khi mất tích, trực thăng đang chở 3 thành viên phi hành đoàn và 2 kỹ thuật viên. Hãng thông tấn TASS đưa tin, vào thời điểm đã định, trực thăng không phản hồi liên lạc.

Trực thăng mất tích thuộc sở hữu của hãng hàng không tư nhân Vzlet. Hiện, một cuộc tìm kiếm đang diễn ra. Một trực thăng Mi-8 khác đã được triển khai từ Okhotsk và một máy bay An-26 đã được điều động từ Magadan tới để hỗ trợ quá trình tìm kiếm. 

Mi-8 là trực thăng đa dụng do Liên Xô thiết kế, được sử dụng rộng rãi cho cả mục đích quân sự và dân sự ở Nga như các nhiệm vụ vận tải, hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy. 

Loại trực thăng này có lịch sử hoạt động lâu năm, nhưng từng gặp tai nạn. Ngày 23/5, một trực thăng Mi-8 của Nga đã đâm xuống làng Naryshkino ở Oryonl, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Hồi tháng 3, hai người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi một chiếc trực thăng Mi-8 đâm xuống vùng Magadan của Nga.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã tác động nghiêm trọng đến ngành hàng không của Nga, khiến nhiều máy bay không có các bộ phận cần thiết cho bảo dưỡng định kỳ.


*************

Đệ nhất phu nhân Pháp tiếp tục kiện người tung tin bà chuyển giới


Đệ nhất phu nhân Brigitte kiện hai người tung tin bà từng là đàn ông lên tòa phúc thẩm cao nhất, sau khi họ được tòa cấp thấp tha bổng.

Luật sư Jean Ennochi của Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron ngày 14/7 thông báo bà tiếp tục đệ đơn kiện hai phụ nữ Amandine Roy và Natacha Rey lên Court de Cassation, tòa phúc thẩm cấp cao nhất. Động thái này được thực hiện sau khi tòa phúc thẩm Paris hủy các bản án nhằm vào hai phụ nữ này hôm 10/7.

Luật sư Ennochi trước đó cho biết ông Jean-Michel Trogneux, anh trai của bà Brigitte, cũng đệ đơn kiện phản đối việc tòa phúc thẩm cấp thấp hủy các cáo buộc nhằm vào Roy và Rey.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron tại London, Anh, ngày 8/7. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron tại London, Anh, ngày 8/7. Ảnh: AP

Trong video đăng trên YouTube tháng 12/2021, Roy, người tự xưng là bà đồng, và nhà báo độc lập Rey tuyên bố bà Brigitte là người đàn ông chuyển giới có tên Jean-Michel. Sự việc diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2022. Thông tin thậm chí lan tới Mỹ, khiến Tổng thống Macron bị chế giễu khi tới đây. Hai người phụ nữ này cũng công khai thông tin cá nhân của ông Trogneux.

Tòa án ở thủ đô Paris hồi tháng 9/2024 tuyên phạt Roy và Rey phải bồi thường 8.000 euro (8.800 USD) cho Đệ nhất phu nhân Brigitte và 5.000 euro (5.500 USD) cho ông Jean-Michel Trogneux. Roy và Rey cũng phải nộp phạt 500 euro (hơn 554 USD). Tuy nhiên, với quyết định của tòa phúc thẩm Paris hôm 10/7, hai phụ nữ này không phải nộp phạt.

Bà Brigitte, 72 tuổi, kết hôn với ông Macron, 47 tuổi, từ năm 2007. Sau khi ông Macron trở thành Tổng thống Pháp, mối tình chênh 24 tuổi của họ thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


************

Cơn thịnh nộ của người ủng hộ ông Trump xoay quanh vụ 'hồ sơ Epstein'


Bộ trưởng Bondi hứng chỉ trích từ phe MAGA khi bà không công bố "hồ sơ Epstein" như cam kết, dù Nhà Trắng đã bênh vực bà.

Sau khi nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp đầu tháng 2, bà Pam Bondi thường xuyên đề cập cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ với vụ án Epstein. Bà cáo buộc chính quyền tiền nhiệm che giấu nhiều thông tin liên quan và sẽ công khai tất cả, đúng như cam kết của Tổng thống Donald Trump khi ông tranh cử.

Nền tảng MAGA (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại), gồm những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất, đã ca ngợi nỗ lực của bà Bondi. Nhưng họ sớm thất vọng khi Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng tháng công bố khoảng 100 trang tài liệu "Giai đoạn 1", với hầu hết nội dung trùng với những gì đã giải mật hồi năm 2024.

Trong cuộc phỏng vấn của Fox News hồi tháng 2, người dẫn chương trình đặt câu hỏi: "Có phải Bộ Tư pháp sẽ công bố 'danh sách khách hàng' của Epstein?". Bà Bondi trả lời rằng "tài liệu đang ở trên bàn làm việc của tôi để chờ xem xét". Nhưng Bộ Tư pháp và FBI ngày 7/7 lại bác bỏ sự tồn tại của tài liệu này và tuyên bố khép lại vụ án và không tiết lộ thêm thông tin.

Diễn biến lập tức khiến những người MAGA phẫn nộ. Hàng loạt người cánh hữu có sức ảnh hưởng và đồng minh của ông Trump cáo buộc bà Bondi "lừa dối người dân Mỹ". Họ kêu gọi ông chủ Nhà Trắng cách chức hoặc thậm chí là luận tội Bộ trưởng Tư pháp.

"Người phụ nữ này sẽ còn được tha thứ vì làm hỏng mọi thứ bao nhiêu lần nữa trước khi bị sa thải?", nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer viết trên X. "Bà ấy là nỗi xấu hổ, không làm gì để giúp đỡ Tổng thống Trump".

Với người ủng hộ Tổng thống Trump, cách Bộ trưởng Bondi giải quyết vụ "hồ sơ Epstein" là ví dụ gần nhất cho thấy bà hay thay đổi lập trường.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi điều trần tại Thượng viện ngày 25/6. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi điều trần tại Thượng viện ngày 25/6. Ảnh: AFP

Jeffrey Epstein, sinh năm 1953, là tỷ phú tài chính người Mỹ. Ông bị bắt tháng 7/2019 với cáo buộc mua dâm hàng loạt trẻ vị thành niên từ năm 2002 đến 2005 tại các biệt thự ở bang New York và Florida. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan. Tháng 8/2019, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam. Tỷ phú này từng đối mặt với các cáo buộc tương tự năm 2007, nhưng đã ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên và bị giam 13 tháng với tội danh nhẹ hơn là mại dâm.

Vụ án Epstein nhanh chóng trở thành tâm điểm của "các thám tử Internet", thuyết âm mưu và đảng phái. Họ cố gắng liên kết hành vi phạm tội của Epstein với các chính trị gia đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa. Điều này càng gây chú ý khi Epstein chỉ lĩnh hình phạt nhẹ năm 2007.

Việc bà Bondi ám chỉ "danh sách khách hàng" đang trên bàn làm việc hồi tháng 2 càng làm dấy lên các thuyết âm mưu, dù chưa có bằng chứng nào cho thấy tài liệu này có tồn tại.

"Mọi thứ sẽ được công bố. Người dân Mỹ có quyền được biết", bà tiếp tục khẳng định trong tháng 3.

Sự tò mò bùng lên khi Elon Musk, cựu cố vấn Nhà Trắng, đầu tháng 6 đăng trên X rằng Tổng thống Trump "có tên trong hồ sơ Epstein" và đó là lý do nó không được công khai. Ông Musk sau đó xóa bài đăng này, bày tỏ hối tiếc rằng một số bài đăng "đã đi quá xa". Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã kịp nắm lấy cơ hội để công kích chính quyền đảng Cộng hòa.

Bộ trưởng Bondi ngày 8/7 đính chính rằng trong cuộc phỏng vấn của Fox News, bà "nhắc đến các tài liệu về Epstein nói chung, không phải 'danh sách khách hàng'". "Hãy dừng bảo vệ sếp và khách hàng cũ của bà", các hạ nghị sĩ Dân chủ viết trong thư dài 6 trang gửi bà Bondi cùng ngày.

"Lẽ ra bà ấy chỉ cần nói 'tôi chưa xem xét các tài liệu và sẽ thông báo sau'", nhà bình luận bảo thủ Liz Wheeler cho biết. "Bà ấy đang gieo rắc sự ngờ vực trong chính nền tảng ủng hộ Tổng thống Trump. Không chỉ danh tiếng của bà ấy bị đe dọa, mà di sản của Tổng thống Trump cũng đối mặt nguy hiểm".

Phát thanh viên bảo thủ Erick Erickson cho rằng bà Bondi nên bị sa thải vì "nhiều lần nói dối công chúng Mỹ".

Người dẫn podcast cực hữu Jack Posobiec chỉ trích gay gắt Bondi vì tuyên bố vụ Epstein đã khép lại. "Tôi rất tức giận, thất vọng, như bị lợi dụng sau khi đến Nhà Trắng và nhận một hồ sơ toàn là thông tin đã được công bố từ trước, nhưng lại được giới thiệu là 'tài liệu mới về Epstein'", Posobiec nói. "Họ bảo rằng sẽ còn nhiều thông tin được công bố thêm. Nhưng không có gì cả".

Bà Bondi còn từng ra những tuyên bố cường điệu về vấn đề nhập cư, chính sách ma túy, điều mà các chuyên gia pháp lý cho rằng có thể làm tổn hại đến uy tín của Bộ Tư pháp Mỹ trước tòa án và trong mắt công chúng.

"Nếu bạn hình thành thói quen nói bất cứ điều gì, miễn là thuận lợi về mặt chính trị lúc đó, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phản tác dụng", Peter Keisler, quyền bộ trưởng tư pháp dưới thời tổng thống George W. Bush, cảnh báo. "Việc có được sự tin cậy từ tòa án và các thể chế khác mang lại giá trị lớn hơn, và bà ấy đang lãng phí yếu tố đó bằng cách này".

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng ngày 27/6. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng ngày 27/6. Ảnh: AFP

Những người ủng hộ Bondi nói bà đã giúp Bộ Tư pháp Mỹ, vốn là cơ quan khép kín, trở nên gần gũi với nền tảng cử tri ủng hộ ông Trump hơn bằng cách thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Phong cách cường điệu của bà cũng phản ánh phần nào cách tiếp cận của ông Trump trong các vấn đề.

Nhà Trắng bênh vực cách bà Bondi xử lý vụ Epstein. "Bộ Tư pháp cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói. "Họ đã làm điều đó và công bố kết quả. Đó chính là sự minh bạch".

Trong bài viết trên mạng xã hội ngày 12/7, ông Trump kêu gọi người ủng hộ ngừng công kích bà Bondi.

"Tôi không thích những gì đang xảy ra. Chúng ta có một chính quyền hoàn hảo, được cả thế giới nhắc tới, nhưng những kẻ ích kỷ đang cố gắng làm tổn hại nó, tất cả chỉ vì người đàn ông tên Jeffrey Epstein. Trong nhiều năm, vấn đề Epstein cứ lặp đi lặp lại. Đừng lãng phí thời gian và công sức cho Jeffrey Epstein, kẻ chẳng ai quan tâm", ông viết. "Hãy để Pam Bondi làm công việc của bà ấy. Đó là người tuyệt vời".

Như Tâm (Theo WSJ, Daily Beast, AFP)


************

Danh hài Đức ra tòa vì đùa cợt vụ ám sát hụt ông Trump

Diễn viên hài người Đức Sebastian Hotz sẽ phải hầu tòa và có thể lãnh án 3 năm tù giam vì pha trò về vụ ám sát hụt Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái.

ám sát - Ảnh 1.

Diễn viên hài người Đức Sebastian Hotz - Ảnh: TELEGRAPH

Nam diễn viên hài Sebastian Hotz, còn được biết đến với nghệ danh El Hotzo, có thể đối mặt mức án lên đến 3 năm tù vì so sánh vụ nổ súng nhắm vào Tổng thống Mỹ Trump trong một buổi vận động tranh cử hồi tháng 7-2024 với việc “chạy không kịp chuyến xe buýt cuối cùng”, theo báo Telegraph.

“Tiếc là bạn vừa lỡ chuyến xe buýt. Tôi thấy tuyệt vời khi bọn phát xít chết. Không ai ép bạn phải thấy thương hại cho bọn phát xít cả, bạn hoàn toàn có thể không làm vậy mà chẳng chịu hậu quả gì”, danh hài người Đức viết trên mạng xã hội ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra.

Sau những phát ngôn này, ông Hotz bị sa thải khỏi vị trí làm việc tại đài truyền hình Đức RBB và bị buộc tội cổ xúy và khuyến khích hành vi phạm tội.

Phiên tòa dự kiến mở ngày 23-7 tại Tòa án quận Tiergarten (thủ đô Berlin, Đức), đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong dư luận Đức, giữa hai luồng ý kiến đối nghịch về ranh giới của tự do ngôn luận.

Danh hài theo khuynh hướng bảo thủ Gerd Buurmann cho rằng điều này là không thể chấp nhận được khi một nghệ sĩ châm biếm bị đưa ra tòa chỉ vì lời nói bởi những gì ông Hotz nói là quyền tự do cá nhân.

Tuy nhiên nhiều người khác ủng hộ việc truy tố, cho rằng điều đó “cho thấy Internet không phải nơi ai muốn làm gì thì làm”.

Tỉ phú Elon Musk là một trong những người chỉ trích dữ dội nhất.

“Một người công khai mong tôi và ứng viên tổng thống hàng đầu của Mỹ chết lại được Chính phủ Đức trả tiền để làm điều đó”, ông Musk viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, như một lời nhắn ngầm gửi tới Thủ tướng Đức khi đó là ông Olaf Scholz.

Tỉ phú người Mỹ còn gắn thẻ ông Scholz và hỏi: “Was ist das?” (Cái gì thế này?).

Đây không phải lần đầu tiên “làng hài” Đức vướng tranh cãi tự do ngôn luận.

Hồi năm 2016, người dẫn chương trình Jan Böhmermann từng bị truy tố vì bài thơ châm biếm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan với những lời lẽ bị cho là nhạy cảm, xúc phạm.

Vụ việc gây chấn động đến mức Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel phải đích thân phê duyệt truy tố sau cuộc điện đàm với Ankara.

Dù vụ việc sau đó bị đình chỉ và điều luật "xúc phạm nguyên thủ" bị bãi bỏ, ông Böhmermann từng mỉa mai rằng bà Merkel đã xem ông như “vật hiến tế”.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 15 tháng 7 -2025:

xxx


trumvayco-langHo
**************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Chiến tranh Ukraina : Một thượng nghị sĩ Mỹ muốn trừng phạt mạnh tay Nga. Trên đài CBS, thượng nghị sĩ Lindsey Graham hôm 13/07/2025 nói đến « một bước ngoặt » về chiến tranh Ukraina. Phát biểu của ông được đưa ra vào lúc tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có tuyên bố « quan trọng » về nước Nga vào hôm nay 14/07. Từ nhiều tháng nay, thượng nghị sĩ Lindsey Graham dẫn đầu một liên minh nghị sĩ ủng hộ việc ban hành các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Matxcơva và những nước yểm trợ Nga. Dự luật được cho là sẽ cho phép ông Trump áp mức thuế quan lên đến 500% với bất kỳ nước nào yểm trợ Nga và yểm trợ cỗ máy chiến tranh của Putin.

(RFI) - Chiến tranh Ukraina : Nga cướp bóc tài sản văn hóa của Ukraina một cách có hệ thống, có tổ chức và nhân rộng nhiều nơi. Một hiệp hội của Pháp đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế về hành vi quân Nga cướp bóc tại các bảo tàng của Ukraina. Theo chủ tịch Sylvie Rollet của hiệp hội « Vì Ukraina, vì tự do của Ukraina và của chúng ta », đây là « sự phá hoại di sản văn hóa lớn nhất ở châu Âu trong thời kỳ có xung đột vũ trang quốc tế, tính từ Đệ nhị thế chiến ». Do đó, hiệp hội đề nghị tòa phát lệnh bắt giữ tổng thống Vladimir Putin và 8 quan chức cấp cao của Nga, bởi vì họ tin rằng vụ cướp bóc quy mô lớn này đã được « lên kế hoạch ở cấp cao nhất của nhà nước Nga » nhằm « viết lại lịch sử ».

(AFP) - Đức : Một bác sĩ bị xét xử vì sát hại 15 bệnh nhân từ tháng 09/2021 đến tháng 07/2024. Các nạn nhân có tuổi từ 25 đến 94. Trong ít nhất 5 trường hợp, bác sĩ này còn bị nghi đã phóng hỏa đốt nhà nạn nhân để che giấu tội ác. Phiên tòa xử bác sĩ Johannes M. mở ra từ hôm nay 14/07/2025 tại Berlin. Nếu bị tuyên có tội, viên bác sĩ 40 tuổi, có vợ và 1 con, sẽ là kẻ sát nhân hàng loạt giết hại nhiều người nhất tại Đức tính từ sau Đệ nhị Thế chiến, theo nhận định của báo chí Đức. Viện công tố Đức cho biết cái chết đáng ngờ của 96 người khác, trong đó có mẹ vợ của Johannes M, cũng đang được điều tra. Johannes M. từng làm đề tài tiến sĩ về các vụ giết người. Luận án được hoàn thành năm 2013.

(AP) - Việt Nam cấm xe máy chạy xăng tại các khu vực vành đai 1 của Hà Nội. Kể từ ngày 01/07/2026, xe máy hai bánh chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cấm tại trung tâm thủ đô Hà Nội, theo như chỉ thị do thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ban hành hôm nay, 14/07/2025. Quyết định này của chính phủ Việt Nam được xem như là một phần trong nỗ lực hạn chế ô nhiễm không khí nhưng cũng làm dấy lên nhiều lo lắng, bởi vì xe máy là phương tiện di chuyển chính của phần lớn người dân Hà Nội cũng như tại nhiều nơi khác ở Việt Nam. Kế hoạch bị đánh giá là « không rõ ràng » này có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của tầng lớp người lao động, nhất là những người phải kiếm sống bằng xe máy như đi giao hàng, đi làm và các dịch vụ gọi xe.

(Reuters) - Anh Quốc và Việt Nam đạt thỏa thuận về việc dỡ bỏ các rào cản đối với dược phẩm. Bộ trưởng Thương Mại Anh Quốc, Douglas Alexander, hôm nay, 14/07/2025, cho biết Việt Nam sẽ đẩy nhanh việc đăng ký thuốc và vắc-xin mới, đồng thời công nhận sự phê duyệt của nhiều cơ quan quản lý hơn, bao gồm cả Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Anh. Nếu như được xác nhận trong ngày hôm nay, sau cuộc họp của Ủy ban Kinh tế - Thương mại chung Anh – Việt, như dự kiến, thỏa thuận này có thể mang lại cho ngành dược phẩm Anh 250 triệu bảng Anh (khoảng 337 triệu đô la) trong vòng 5 năm. Với thỏa thuận này, Anh Quốc khẳng định thành công của chiến lược thương mại mới được công bố hồi tháng Sáu năm nay, tập trung vào các thỏa thuận nhanh chóng, linh hoạt theo từng ngành công nghiệp.

(AFP) - EU đạt « thỏa thuận chính trị » với Indonesia. Hôm qua, 13/07/2025, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen cho biết sau cuộc gặp với tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, đôi bên đã đạt được một « thỏa thuận chính trị » về việc kết thúc các cuộc đàm phán nhằm nới lỏng các rào cản thương mại. Khối 27 nước châu Âu và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã bắt đầu các cuộc đàm phán từ năm 2016 nhằm đi đến một thỏa thuận cho phép tăng mức trao đổi thương mại và đầu tư giữa Liên Âu và Indonesia.

(AP) - Úc khởi động đợt tập trận lớn thường niên. Ngày 13/07/2025, đợt tập trận lớn mang tên « Talisman Sabre », bắt đầu từ năm 2005, chính thức khai mạc tại Sydney, Úc. Đợt tập trận năm nay quy tụ hơn 35 ngàn quân nhân đến từ 19 nước, bao gồm cả các cường quốc quân sự lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ cùng nhiều nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines cũng như một số đảo quốc tại châu Á – Thái Bình Dương… Việt Nam và Malaysia tham dự với tư cách là quan sát viên. Đây cũng là lần đầu tiên tập trận diễn ra tại vùng biển của đảo quốc Papua New Guinea. Bộ trưởng Công Nghiệp Quốc Phòng Úc, Pat Conroy, trên đài truyền hình ABC tin chắc rằng, cũng giống như với bốn đợt tập trận gần đây nhất, Trung Quốc luôn cử tàu trinh sát đến theo dõi các cuộc thao dợt hải quân ngoài khơi nước Úc.

(AFP) - Cam Bốt : Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2026. Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet, hôm nay, 14/07/2025, thông báo luật về nghĩa vụ quân sự bắt buộc năm 2006 sẽ được áp dụng kể từ năm 2026. Lãnh đạo Cam Bốt biện minh là do những căng thẳng dai dẳng ở biên giới với Thái Lan. Năm 2006, Nghị Viện Cam Bốt thông qua luật thiết lập nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho tất cả các công dân Cam Bốt trong độ tuổi từ 18-30 với thời hạn là 18 tháng. Tuy nhiên, văn bản này chưa bao giờ có hiệu lực trong suốt gần 20 năm qua.

(AFP) - Panama và Mỹ tập trận để bảo vệ kênh đào. Hôm qua, 13/07/2025, quân đội Mỹ và cảnh sát Panama tiến hành các đợt thao dượt chung mới bảo vệ kênh đào Panama, chủ đề gây căng thẳng liên quan đến các cáo buộc Trung Quốc gây ảnh hưởng nhằm kiểm soát tuyến đường thương mại quan trọng. Tham gia tập trận này, Mỹ điều 3 trực thăng, gồm hai chiếc UH-60 Black Hawk và một chiếc CH-47 Chinook đến căn cứ không quân của Cục Không quân và Hải quân Panama, gần sân bay Panama Pcifico, từ là nơi đặt căn cứ Mỹ Howard. Cuộc thao dượt kéo dài đến thứ Sáu, 18/07, bao gồm các nội dung đáp tàu và đổ bộ, cứu hộ và thông tin liên lạc.

(Europe 1) - Tổng thống Ukraina tố cáo Nga tiến hành chiến dịch « khủng bố và hăm dọa ». Trên mạng xã hội X ngày hôm qua, 13/07/2025, tổng thống Volodymyr Zelensky nêu rõ chỉ trong một tuần, Nga đã phóng hơn 1.800 drone, hơn 1.200 bom lượn và 83 loại tên lửa khác nhau nhắm vào Ukraina. Chỉ riêng trong ngày thứ Tư, 09/07, Nga phóng đi một con số kỷ lục 741 tên lửa và drone. Nguyên thủ Ukraina lên án các cuộc tấn công này của Nga chỉ nhằm mục đích « khủng bố và đe dọa » thường dân Ukraina, đồng thời điện Kremlin chỉ vờ nói « muốn chấm dứt chiến tranh ».

(Ouest-France) - Kênh TFI không phát trận đấu Pháp – Hà Lan trong vòng bảng giải bóng đá nữ châu Âu. Đài truyền hình TF1 đã quyết định nhường trận đấu giải bóng đá nữ Euro 2025 cho France 2, hôm qua 13/07/2025, để truyền trận chung kết giải vô địch các câu lạc bộ thế giới Club World Cup, giữa PSG và Chelsea. Quyết định gỡcủa TF1 khiến đội tuyển bóng đá nữ thất vọng. Trả lời báo chí, cầu thủ Kadidiatou Diani nói : « Những trận đấu như thế này lẽ ra phải được phát sóng trên TF1 ». PSG rút cuộc đã thua Chelsea 0-3, trong khi đội tuyển nữ Pháp lọt vào vòng trong sau khi thắng Hà Lan.


**************

Ông Trump dọa áp thuế 100% với nước nào làm ăn với Nga

DUY LINH

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump - Ảnh: AFP

Trong động thái bày tỏ sự bất bình sâu sắc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 14-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp đặt 100% thuế quan "thứ cấp" đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga nếu lệnh ngừng bắn ở Ukraine không được đảm bảo trong vòng 50 ngày.

Thời hạn 50 ngày

Phát biểu cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục ở Washington, ông Trump đã nhắm thẳng vào nhà lãnh đạo Nga khi ông cũng công bố kế hoạch tăng cường bán vũ khí cho NATO ủng hộ Ukraine.

"Tôi thất vọng về Tổng thống Putin, vì tôi nghĩ chúng ta đã có một thỏa thuận từ hai tháng trước, nhưng lại không đạt được", ông Trump nói. 

"Vì vậy, dựa trên điều đó, chúng ta sẽ áp dụng thuế quan thứ cấp nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày", ông nói tiếp.

Lời đe dọa áp đặt thuế quan thứ cấp đối với Nga, nếu được thực hiện, sẽ là một sự thay đổi lớn trong chính sách trừng phạt của phương Tây. 

Các nhà lập pháp từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang thúc đẩy một dự luật cho phép các biện pháp như vậy.

"Chúng tôi sẽ áp dụng thuế quan thứ cấp", ông Trump nói thêm. "Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận trong 50 ngày, thì rất đơn giản, thuế sẽ ở mức 100%".

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đang đề cập đến việc áp thuế 100% đối với hàng xuất khẩu của Nga, cũng như các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia khác mua hàng xuất khẩu của Nga.

"Thực ra, chúng tôi đã có bốn lần đạt được thỏa thuận. Nhưng rồi thỏa thuận đó đã không thành hiện thực khi bom được ném xuống trong đêm đó và chúng ta sẽ nói rằng không có thỏa thuận nào cả", ông Trump nói.

Ông Trump nói Mỹ sẽ sản xuất vũ khí cho Ukraine nhưng châu Âu trả tiền

Nhà lãnh đạo Mỹ kế đó tuyên bố rằng Mỹ sẽ sản xuất "những tên lửa tốt nhất" và "tốt nhất trong mọi thứ" khi công bố kế hoạch gửi vũ khí cho các thành viên NATO, nhấn mạnh rằng các quốc gia châu Âu sẽ phải trả tiền. 

Theo một nguồn thạo tin của Đài CNN, số hệ thống phòng không mà Mỹ gửi cho NATO sau đó sẽ được chuyển giao cho Ukraine.

Theo ông Trump, số vũ khí trị giá "hàng tỉ USD" sẽ do ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sản xuất và được các nước châu Âu chi trả.

"Hôm nay chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận: chúng tôi sẽ gửi vũ khí cho họ, và họ sẽ là bên trả tiền", trang Politico dẫn lời ông Trump, đồng thời cho biết NATO sẽ điều phối việc chuyển giao. 

"Họ rất quyết tâm, và chúng tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi đã chi quá nhiều, và không muốn tiếp tục nữa", ông Trump nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tiết lộ một lượng lớn vũ khí sẽ được chuyển giao cho Kiev, bao gồm cả tên lửa và đây chỉ là đợt đầu tiên.

"Nếu hôm nay tôi là ông Vladimir Putin và với những gì ngài Tổng thống dự định làm trong 50 ngày tới, tôi sẽ cân nhắc lại liệu mình có nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán về Ukraine hay không", ông Rutte nói.

Theo Hãng tin Reuters, trước đó Tổng thống Trump vẫn còn ngần ngại trừng phạt Nga. Song sau cuộc điện đàm gần đây với ông Putin, ông đã tỏ ra thất vọng vì nhà lãnh đạo Nga dường như vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine.

Điện Kremlin, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.


*******
Quốc hội Ukraine giải tán chính phủ, ông Zelensky chỉ định Thủ tướng mới
Hoài Linh

Zelensky và ứng viên Thủ tướng. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bà Yulia Svyrydenko. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tờ Kyiv Independent và báo Pravda dẫn các nguồn tin trong quốc hội và chính phủ cho hay, Quốc hội Ukraine sẽ giải tán chính phủ vào ngày 16/7 và một ngày sau đó sẽ bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo mới. 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky viết: "Tôi đã đề cử bà Svyrydenko lãnh đạo chính phủ tiếp theo của Ukraine và đổi mới đáng kể công việc của chính phủ. Tôi mong chờ phần trình bày về kế hoạch hành động trong tương lai gần của chính phủ mới". 

Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông đã gặp bà Svyrydenko vào đầu ngày 14/7 để thảo luận về việc hợp tác với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), bàn việc củng cố nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất vũ khí và cải cách nhánh hành pháp. 

Để bà Svyrydenko trở thành người kế nhiệm, Thủ tướng Denys Shmyhal phải chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc hội Ukraine và cơ quan lập pháp có nghĩa vụ bỏ phiếu về vấn đề này. 

Nếu Quốc hội chấp thuận việc ông Shmyhal từ chức, chính phủ sẽ giải tán và các nghị sĩ có 30 ngày để bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng mới. Phiên họp tiếp theo của Quốc hội Ukraine sẽ diễn ra trong tuần này. Đảng Đầy tớ của Nhân dân của Tổng thống Zelensky hiện chiếm đa số tại Quốc hội, vì thế quyết định của ông dự kiến sẽ nhanh chóng được ủng hộ. 

Từ hè năm ngoái, trong dư luận đã có nhiều tin đồn lan truyền về việc ông Shmyhal, vị thủ tướng tại vị lâu nhất Ukraine, sẽ bị thay thế. 

Cũng trong ngày 14/7, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã đệ trình dự luật kéo dài tình trạng thiết quân luật, vốn được áp đặt từ năm 2022 cho tới ít nhất ngày 5/11 năm nay. Theo Hiến pháp Ukraine, trong trường hợp này, bầu cử sẽ không được tiến hành. Hơn nữa, mặc dù nhiệm kỳ của các nhà lập pháp được tự động gia hạn, nhưng điều này không áp dụng cho chức tổng thống. Dự luật dự kiến sẽ được thông qua, do đó quyền lực của ông Zelensky sẽ được kéo dài đến mùa thu.


**********

Trực thăng Mi-8 của Nga mất tích, chưa rõ số phận phi hành đoàn

Hoài Linh

Trực thăng. Ảnh Report.az
Trực thăng Mi-8. Ảnh: Report.az

Theo báo Kommersant, khi mất tích, trực thăng đang chở 3 thành viên phi hành đoàn và 2 kỹ thuật viên. Hãng thông tấn TASS đưa tin, vào thời điểm đã định, trực thăng không phản hồi liên lạc.

Trực thăng mất tích thuộc sở hữu của hãng hàng không tư nhân Vzlet. Hiện, một cuộc tìm kiếm đang diễn ra. Một trực thăng Mi-8 khác đã được triển khai từ Okhotsk và một máy bay An-26 đã được điều động từ Magadan tới để hỗ trợ quá trình tìm kiếm. 

Mi-8 là trực thăng đa dụng do Liên Xô thiết kế, được sử dụng rộng rãi cho cả mục đích quân sự và dân sự ở Nga như các nhiệm vụ vận tải, hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy. 

Loại trực thăng này có lịch sử hoạt động lâu năm, nhưng từng gặp tai nạn. Ngày 23/5, một trực thăng Mi-8 của Nga đã đâm xuống làng Naryshkino ở Oryonl, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Hồi tháng 3, hai người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi một chiếc trực thăng Mi-8 đâm xuống vùng Magadan của Nga.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã tác động nghiêm trọng đến ngành hàng không của Nga, khiến nhiều máy bay không có các bộ phận cần thiết cho bảo dưỡng định kỳ.


*************

Đệ nhất phu nhân Pháp tiếp tục kiện người tung tin bà chuyển giới


Đệ nhất phu nhân Brigitte kiện hai người tung tin bà từng là đàn ông lên tòa phúc thẩm cao nhất, sau khi họ được tòa cấp thấp tha bổng.

Luật sư Jean Ennochi của Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron ngày 14/7 thông báo bà tiếp tục đệ đơn kiện hai phụ nữ Amandine Roy và Natacha Rey lên Court de Cassation, tòa phúc thẩm cấp cao nhất. Động thái này được thực hiện sau khi tòa phúc thẩm Paris hủy các bản án nhằm vào hai phụ nữ này hôm 10/7.

Luật sư Ennochi trước đó cho biết ông Jean-Michel Trogneux, anh trai của bà Brigitte, cũng đệ đơn kiện phản đối việc tòa phúc thẩm cấp thấp hủy các cáo buộc nhằm vào Roy và Rey.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron tại London, Anh, ngày 8/7. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron tại London, Anh, ngày 8/7. Ảnh: AP

Trong video đăng trên YouTube tháng 12/2021, Roy, người tự xưng là bà đồng, và nhà báo độc lập Rey tuyên bố bà Brigitte là người đàn ông chuyển giới có tên Jean-Michel. Sự việc diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2022. Thông tin thậm chí lan tới Mỹ, khiến Tổng thống Macron bị chế giễu khi tới đây. Hai người phụ nữ này cũng công khai thông tin cá nhân của ông Trogneux.

Tòa án ở thủ đô Paris hồi tháng 9/2024 tuyên phạt Roy và Rey phải bồi thường 8.000 euro (8.800 USD) cho Đệ nhất phu nhân Brigitte và 5.000 euro (5.500 USD) cho ông Jean-Michel Trogneux. Roy và Rey cũng phải nộp phạt 500 euro (hơn 554 USD). Tuy nhiên, với quyết định của tòa phúc thẩm Paris hôm 10/7, hai phụ nữ này không phải nộp phạt.

Bà Brigitte, 72 tuổi, kết hôn với ông Macron, 47 tuổi, từ năm 2007. Sau khi ông Macron trở thành Tổng thống Pháp, mối tình chênh 24 tuổi của họ thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


************

Cơn thịnh nộ của người ủng hộ ông Trump xoay quanh vụ 'hồ sơ Epstein'


Bộ trưởng Bondi hứng chỉ trích từ phe MAGA khi bà không công bố "hồ sơ Epstein" như cam kết, dù Nhà Trắng đã bênh vực bà.

Sau khi nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp đầu tháng 2, bà Pam Bondi thường xuyên đề cập cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ với vụ án Epstein. Bà cáo buộc chính quyền tiền nhiệm che giấu nhiều thông tin liên quan và sẽ công khai tất cả, đúng như cam kết của Tổng thống Donald Trump khi ông tranh cử.

Nền tảng MAGA (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại), gồm những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất, đã ca ngợi nỗ lực của bà Bondi. Nhưng họ sớm thất vọng khi Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng tháng công bố khoảng 100 trang tài liệu "Giai đoạn 1", với hầu hết nội dung trùng với những gì đã giải mật hồi năm 2024.

Trong cuộc phỏng vấn của Fox News hồi tháng 2, người dẫn chương trình đặt câu hỏi: "Có phải Bộ Tư pháp sẽ công bố 'danh sách khách hàng' của Epstein?". Bà Bondi trả lời rằng "tài liệu đang ở trên bàn làm việc của tôi để chờ xem xét". Nhưng Bộ Tư pháp và FBI ngày 7/7 lại bác bỏ sự tồn tại của tài liệu này và tuyên bố khép lại vụ án và không tiết lộ thêm thông tin.

Diễn biến lập tức khiến những người MAGA phẫn nộ. Hàng loạt người cánh hữu có sức ảnh hưởng và đồng minh của ông Trump cáo buộc bà Bondi "lừa dối người dân Mỹ". Họ kêu gọi ông chủ Nhà Trắng cách chức hoặc thậm chí là luận tội Bộ trưởng Tư pháp.

"Người phụ nữ này sẽ còn được tha thứ vì làm hỏng mọi thứ bao nhiêu lần nữa trước khi bị sa thải?", nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer viết trên X. "Bà ấy là nỗi xấu hổ, không làm gì để giúp đỡ Tổng thống Trump".

Với người ủng hộ Tổng thống Trump, cách Bộ trưởng Bondi giải quyết vụ "hồ sơ Epstein" là ví dụ gần nhất cho thấy bà hay thay đổi lập trường.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi điều trần tại Thượng viện ngày 25/6. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi điều trần tại Thượng viện ngày 25/6. Ảnh: AFP

Jeffrey Epstein, sinh năm 1953, là tỷ phú tài chính người Mỹ. Ông bị bắt tháng 7/2019 với cáo buộc mua dâm hàng loạt trẻ vị thành niên từ năm 2002 đến 2005 tại các biệt thự ở bang New York và Florida. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan. Tháng 8/2019, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam. Tỷ phú này từng đối mặt với các cáo buộc tương tự năm 2007, nhưng đã ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên và bị giam 13 tháng với tội danh nhẹ hơn là mại dâm.

Vụ án Epstein nhanh chóng trở thành tâm điểm của "các thám tử Internet", thuyết âm mưu và đảng phái. Họ cố gắng liên kết hành vi phạm tội của Epstein với các chính trị gia đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa. Điều này càng gây chú ý khi Epstein chỉ lĩnh hình phạt nhẹ năm 2007.

Việc bà Bondi ám chỉ "danh sách khách hàng" đang trên bàn làm việc hồi tháng 2 càng làm dấy lên các thuyết âm mưu, dù chưa có bằng chứng nào cho thấy tài liệu này có tồn tại.

"Mọi thứ sẽ được công bố. Người dân Mỹ có quyền được biết", bà tiếp tục khẳng định trong tháng 3.

Sự tò mò bùng lên khi Elon Musk, cựu cố vấn Nhà Trắng, đầu tháng 6 đăng trên X rằng Tổng thống Trump "có tên trong hồ sơ Epstein" và đó là lý do nó không được công khai. Ông Musk sau đó xóa bài đăng này, bày tỏ hối tiếc rằng một số bài đăng "đã đi quá xa". Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã kịp nắm lấy cơ hội để công kích chính quyền đảng Cộng hòa.

Bộ trưởng Bondi ngày 8/7 đính chính rằng trong cuộc phỏng vấn của Fox News, bà "nhắc đến các tài liệu về Epstein nói chung, không phải 'danh sách khách hàng'". "Hãy dừng bảo vệ sếp và khách hàng cũ của bà", các hạ nghị sĩ Dân chủ viết trong thư dài 6 trang gửi bà Bondi cùng ngày.

"Lẽ ra bà ấy chỉ cần nói 'tôi chưa xem xét các tài liệu và sẽ thông báo sau'", nhà bình luận bảo thủ Liz Wheeler cho biết. "Bà ấy đang gieo rắc sự ngờ vực trong chính nền tảng ủng hộ Tổng thống Trump. Không chỉ danh tiếng của bà ấy bị đe dọa, mà di sản của Tổng thống Trump cũng đối mặt nguy hiểm".

Phát thanh viên bảo thủ Erick Erickson cho rằng bà Bondi nên bị sa thải vì "nhiều lần nói dối công chúng Mỹ".

Người dẫn podcast cực hữu Jack Posobiec chỉ trích gay gắt Bondi vì tuyên bố vụ Epstein đã khép lại. "Tôi rất tức giận, thất vọng, như bị lợi dụng sau khi đến Nhà Trắng và nhận một hồ sơ toàn là thông tin đã được công bố từ trước, nhưng lại được giới thiệu là 'tài liệu mới về Epstein'", Posobiec nói. "Họ bảo rằng sẽ còn nhiều thông tin được công bố thêm. Nhưng không có gì cả".

Bà Bondi còn từng ra những tuyên bố cường điệu về vấn đề nhập cư, chính sách ma túy, điều mà các chuyên gia pháp lý cho rằng có thể làm tổn hại đến uy tín của Bộ Tư pháp Mỹ trước tòa án và trong mắt công chúng.

"Nếu bạn hình thành thói quen nói bất cứ điều gì, miễn là thuận lợi về mặt chính trị lúc đó, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phản tác dụng", Peter Keisler, quyền bộ trưởng tư pháp dưới thời tổng thống George W. Bush, cảnh báo. "Việc có được sự tin cậy từ tòa án và các thể chế khác mang lại giá trị lớn hơn, và bà ấy đang lãng phí yếu tố đó bằng cách này".

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng ngày 27/6. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng ngày 27/6. Ảnh: AFP

Những người ủng hộ Bondi nói bà đã giúp Bộ Tư pháp Mỹ, vốn là cơ quan khép kín, trở nên gần gũi với nền tảng cử tri ủng hộ ông Trump hơn bằng cách thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Phong cách cường điệu của bà cũng phản ánh phần nào cách tiếp cận của ông Trump trong các vấn đề.

Nhà Trắng bênh vực cách bà Bondi xử lý vụ Epstein. "Bộ Tư pháp cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói. "Họ đã làm điều đó và công bố kết quả. Đó chính là sự minh bạch".

Trong bài viết trên mạng xã hội ngày 12/7, ông Trump kêu gọi người ủng hộ ngừng công kích bà Bondi.

"Tôi không thích những gì đang xảy ra. Chúng ta có một chính quyền hoàn hảo, được cả thế giới nhắc tới, nhưng những kẻ ích kỷ đang cố gắng làm tổn hại nó, tất cả chỉ vì người đàn ông tên Jeffrey Epstein. Trong nhiều năm, vấn đề Epstein cứ lặp đi lặp lại. Đừng lãng phí thời gian và công sức cho Jeffrey Epstein, kẻ chẳng ai quan tâm", ông viết. "Hãy để Pam Bondi làm công việc của bà ấy. Đó là người tuyệt vời".

Như Tâm (Theo WSJ, Daily Beast, AFP)


************

Danh hài Đức ra tòa vì đùa cợt vụ ám sát hụt ông Trump

Diễn viên hài người Đức Sebastian Hotz sẽ phải hầu tòa và có thể lãnh án 3 năm tù giam vì pha trò về vụ ám sát hụt Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái.

ám sát - Ảnh 1.

Diễn viên hài người Đức Sebastian Hotz - Ảnh: TELEGRAPH

Nam diễn viên hài Sebastian Hotz, còn được biết đến với nghệ danh El Hotzo, có thể đối mặt mức án lên đến 3 năm tù vì so sánh vụ nổ súng nhắm vào Tổng thống Mỹ Trump trong một buổi vận động tranh cử hồi tháng 7-2024 với việc “chạy không kịp chuyến xe buýt cuối cùng”, theo báo Telegraph.

“Tiếc là bạn vừa lỡ chuyến xe buýt. Tôi thấy tuyệt vời khi bọn phát xít chết. Không ai ép bạn phải thấy thương hại cho bọn phát xít cả, bạn hoàn toàn có thể không làm vậy mà chẳng chịu hậu quả gì”, danh hài người Đức viết trên mạng xã hội ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra.

Sau những phát ngôn này, ông Hotz bị sa thải khỏi vị trí làm việc tại đài truyền hình Đức RBB và bị buộc tội cổ xúy và khuyến khích hành vi phạm tội.

Phiên tòa dự kiến mở ngày 23-7 tại Tòa án quận Tiergarten (thủ đô Berlin, Đức), đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong dư luận Đức, giữa hai luồng ý kiến đối nghịch về ranh giới của tự do ngôn luận.

Danh hài theo khuynh hướng bảo thủ Gerd Buurmann cho rằng điều này là không thể chấp nhận được khi một nghệ sĩ châm biếm bị đưa ra tòa chỉ vì lời nói bởi những gì ông Hotz nói là quyền tự do cá nhân.

Tuy nhiên nhiều người khác ủng hộ việc truy tố, cho rằng điều đó “cho thấy Internet không phải nơi ai muốn làm gì thì làm”.

Tỉ phú Elon Musk là một trong những người chỉ trích dữ dội nhất.

“Một người công khai mong tôi và ứng viên tổng thống hàng đầu của Mỹ chết lại được Chính phủ Đức trả tiền để làm điều đó”, ông Musk viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, như một lời nhắn ngầm gửi tới Thủ tướng Đức khi đó là ông Olaf Scholz.

Tỉ phú người Mỹ còn gắn thẻ ông Scholz và hỏi: “Was ist das?” (Cái gì thế này?).

Đây không phải lần đầu tiên “làng hài” Đức vướng tranh cãi tự do ngôn luận.

Hồi năm 2016, người dẫn chương trình Jan Böhmermann từng bị truy tố vì bài thơ châm biếm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan với những lời lẽ bị cho là nhạy cảm, xúc phạm.

Vụ việc gây chấn động đến mức Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel phải đích thân phê duyệt truy tố sau cuộc điện đàm với Ankara.

Dù vụ việc sau đó bị đình chỉ và điều luật "xúc phạm nguyên thủ" bị bãi bỏ, ông Böhmermann từng mỉa mai rằng bà Merkel đã xem ông như “vật hiến tế”.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm