Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 15 tháng 7 -2026 :

xxx

Iran-full 2
*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

(Reuters) - Trung Quốc khai trừ ủy viên thứ ba của Bộ Chính Trị với cáo buộc tham nhũng. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc cho biết hôm nay, 14/07/2026, Mã Hành Thụy (Ma Xingrui), một trong 24 ủy viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã bị khai trừ trong chiến dịch tham nhũng. Từ tháng Tư, ông đã bị điều tra vì vi phạm kỷ luật đảng, luật pháp quốc gia, nhưng không nêu chi tiết. Theo thông tin được đưa ra hôm nay, ông đã phạm nhiều tội, từ nhận quà, tiền, đến tham gia vào các giao dịch lợi dụng chức vụ "đổi quyền lực lấy tình dục, lấy tiền". Hai quan chức cấp cao của Trung Quốc gần đây cũng bị thanh trừng là các tướng lĩnh quân đội. Giới quan sát cho rằng chiến dịch này là để củng cố lòng trung thành với ông Tập Cận Bình, cũng như bài trừ tham nhũng.

(AFP) - Hungary : Quốc Hội thông qua bản sửa đổi Hiến Pháp nhằm phế truất tổng thống thân Victor Orbán. Hôm qua, 13/07/2026, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi Hiến Pháp, gồm 12 điểm, nhằm bãi nhiệm tổng thống Tamas Sulyok, hiện 70 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo mang tính chất nghi thức. Như vậy là nhiệm kỳ của Tamas Sulyok sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Sau đó, Quốc Hội sẽ bầu ra một tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Sulyok, thân với chính quyền cũ, bị coi là "con rối" của cựu thủ tướng Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này, hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội. Một số tổ chức phi chính phủ như Human Rights Watch và Amnesty International đã chỉ trích hành động nói trên, cho rằng sửa đổi này gợi nhớ thời kỳ của đảng Fidesz độc tài.

(AFP) - Tháng 06/2026 là tháng chết chóc nhất ở Ukraina từ khi chiến tranh nổ ra. Theo một báo cáo của Sứ mệnh giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraina, được công bố hôm nay, 14/07/2026, ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và 1990 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng Sáu. Đây được coi là con số thương vong thường dân lớn nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraina vào năm 2022.

(AFP) - Liban và Israel tiếp tục đàm phán ở Roma. Hôm nay, 14/07/2026, Liban và Israel tiếp tục vòng đàm phán dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ tại Roma, Ý. Hai nước có chiến tranh từ nhiều thập kỷ qua đã ký một thỏa thuận khung nhằm đạt được hòa bình vào ngày 26/06, sau 5 vòng đàm phán ở Washington. Tuy nhiên, cánh vũ trang Hezbollah được Iran yểm trợ, hoạt động ở Liban, đã bác bỏ thỏa thuận này. Theo một nguồn tin ngoại giao Liban, quân đội nước này đã bày tỏ sẵn sàng tiếp quản dần quyền kiểm soát các địa phương mà quân đội Israel sẽ rút khỏi. 

Quảng cáo

(RFI) - Mỹ : Tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la bồi thường đổi lại chính phủ lập một quỹ trị giá 1,8 tỷ đô la dành cho những người được xem là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị. Thẩm phán cho rằng thỏa thuận trên không có cơ sở pháp lý vững chắc, đồng thời chỉ trích việc sử dụng hệ thống tư pháp để tạo đặc quyền cho cá nhân. Ông Trump giờ đây không thể viện dẫn thỏa thuận này trong các thủ tục pháp lý hoặc hành chính khác.

(Reuters) - Châu Âu: Nắng nóng cuối tháng 6 khiến hơn 10.000 người tử vong. Đợt nắng nóng kỷ lục tại Tây Âu cuối tháng 6 vừa qua có thể đã khiến hơn 10.000 người tử vong, theo số liệu từ hệ thống giám sát tử vong châu Âu EuroMOMO. Phần lớn nạn nhân là người trên 65 tuổi,  với thêm hơn 9.000 ca tử vong. Nhiệt độ cực cao không chỉ gây sốc nhiệt, mà còn làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp. Châu Âu đang liên tiếp đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu.

(Le Figaro) - Liên Âu dự kiến cắt tài trợ cho Triển lãm nghệ thuật quốc tế Biennale Venice vì Nga trở lại. Ủy Ban Châu Âu cảnh báo có thể chấm dứt khoản tài trợ trị giá 2 triệu euro dành cho Biennale Venice giai đoạn 2025-2028, sau khi Nga lần đầu tiên trở lại sự kiện này kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraina. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách Dân chủ, Henna Virkkunen, cho rằng văn hóa châu Âu, được tài trợ bằng tiền thuế của người dân, cần bảo vệ các giá trị dân chủ, trong khi những giá trị này "không được tôn trọng ở nước Nga hiện nay". Bruxelles trước đó đã yêu cầu ban tổ chức Biennale Venice giải thích quyết định cho phép Nga tham gia trở lại triển lãm nghệ thuật quốc tế này. 

(Reuters) - Xuất khẩu Trung Quốc vào tháng Sáu tăng cao hơn kỳ vọng nhờ AI. Theo số liệu được công bố hôm nay, 14/07/2026, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào tháng Sáu tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức dự báo ban đầu là 18%. Đây là mức cao nhất trong 4 tháng qua, nhờ nhu cầu toàn cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bất chấp cuộc khủng hoảng ở Trung Đông ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.


********

Trung Đông tối 14-7: Ông Trump 'quay xe', không thu 20% phí Hormuz nữa

NGỌC ĐỨC

Trung Đông tối 14-7: Ông Trump 'quay xe', không thu 20% phí Hormuz nữa - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13-7 - Ảnh: AFP

Ông Trump bỏ phí 20% qua eo biển Hormuz

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ thay thế mức phí 20% được ông tuyên bố áp lên tàu hàng đi qua eo biển Hormuz bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với những nước vùng Vịnh.

"Dựa trên các cuộc trao đổi hết sức hiệu quả với giới lãnh đạo Trung Đông, tôi đã quyết định thay thế khoản phí hoàn trả 20% cho Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các nước vùng Vịnh sẽ rót vào nước Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa hàng hải với Iran, đồng thời đề xuất thu phí 20% để Washington cử lực lượng đến "canh giữ" tuyến hàng hải huyết mạch này.

Trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ, trung bình khoảng 1/5 lưu lượng dầu khí toàn cầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Theo Reuters, nếu áp phí 20%, nước Mỹ có thể sẽ thu về lên đến 240 triệu USD/ngày.

Đáp lại tuyên bố thu phí của ông Trump, Cơ quan Hàng hải Liên hợp quốc lên tiếng phản đối mọi khoản phí đối với các eo biển phục vụ hàng hải quốc tế, khẳng định không có cơ sở pháp lý nào cho việc thu phí bắt buộc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Tehran là "người canh giữ" eo biển Hormuz và sẽ mãi mãi giữ vai trò đó.

Đáp lại đề xuất thu phí của ông Trump, ông Araqchi mỉa mai: "20% tất nhiên là quá nhiều. Chúng tôi sẽ công bằng hơn".

Giá dầu lên đỉnh bốn tuần

Trung Đông tối 14-7: Ông Trump 'quay xe', không thu 20% phí Hormuz nữa - Ảnh 2.

Tàu chở dầu được nhìn thấy trên eo biển Hormuz, ngoài khơi Iran ngày 17-6 - Ảnh: AP

Phiên giao dịch ngày 14-7 ghi nhận giá dầu tăng lên mức cao nhất trong một tháng qua, được xem là phản ứng trực tiếp từ việc Mỹ tái phong tỏa Iran và hai bên nối lại các đợt tấn công quanh eo biển Hormuz.

Theo Reuters, giá dầu Brent có thời điểm tăng 5% lên 87,49 USD/thùng rồi hạ nhiệt một chút. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 12-6 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với gần đỉnh 120 USD kể từ đầu chiến sự.

Tính đến 21h46 tối 14-7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 85,02 USD/thùng (tăng 2,1%), còn dầu WTI của Mỹ tăng 1,05 USD (1,3%) lên 79,19 USD/thùng.

"Các đợt tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran đang tăng tốc trong tuần này và nhiều khả năng còn tiếp diễn", các nhà phân tích của hãng tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định.

Theo Reuters, yếu tố đang kìm hãm đà tăng là nỗi lo giá năng lượng cao sẽ thổi bùng lạm phát, kéo giảm tăng trưởng kinh tế.

Mỹ - Iran tiếp tục ăn miếng trả miếng

Cùng ngày 14-7, Iran bắn tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Jordan và Bahrain. Jordan, nơi có căn cứ lục quân Mỹ bị Iran tấn công, tuyên bố đã bắn hạ 4 tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Bahrain, nơi có một căn cứ hải quân, cũng cho biết đã đẩy lùi một cuộc tập kích đường không của Iran.

Các động thái này đến ngay sau khi Mỹ mở đợt tập kích kéo dài 5 tiếng nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp Iran, đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp Mỹ oanh kích nước này.

Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận trong vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan. Trong khi đó, truyền thông Iran khẳng định các cuộc không kích của Mỹ làm 4 người Iran bị thương. Hãng tin Fars ghi nhận nhiều tiếng nổ ở Bushehr - nơi có nhà máy hạt nhân - và Choghadak, còn Hãng tin IRNA dẫn lời một quan chức tỉnh nói 4 khu vực của thành phố Bushehr trúng đạn.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng cho biết tên lửa Iran đã bắn trúng hai tàu chở dầu của nước này khi đi qua eo biển, khiến một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng và 8 người bị thương.

Israel đàm phán với Lebanon, hằm hè Iran

Trung Đông tối 14-7: Ông Trump 'quay xe', không thu 20% phí Hormuz nữa - Ảnh 3.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: AFP

Ngày 14-7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh vào Iran nếu Tehran mở một cuộc tấn công mới nhằm vào Israel.

"Tôi xin nói với giới lãnh đạo Iran: Đừng trông đợi mọi thứ sẽ yên ắng nếu các người tấn công chúng tôi. Cái thời ai đó đánh chúng tôi mà chúng tôi không đánh trả bằng một đòn quyết định đã qua rồi", ông Netanyahu phát biểu tại một hội nghị.

Cùng ngày, Lebanon và Israel đã nối lại đàm phán tại thủ đô Rome (Ý), với hy vọng của Beirut về tiến triển trong việc buộc Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, kỳ vọng về đột phá nhanh vẫn là không cao.

Tại cuộc gặp ở Washington hôm 26-6, ba bên Mỹ, Israel và Lebanon đã cho ra một thỏa thuận khung theo tinh thần "Lebanon giải giáp Hezbollah đến đâu, Israel trả lãnh thổ đến đó". Hezbollah đã nhanh chóng bác bỏ thỏa thuận lẫn việc giải giáp, còn Israel tuyên bố sẽ đóng quân ở miền nam Lebanon chừng nào Hezbollah còn được vũ trang.


**********

Iran tuyên bố chiến đấu vì Hormuz tới 'hơi thở cuối cùng'



*****

Ukraine nêu tổn thất của Nga ở Donetsk, Pháp cấp phép cho Kiev chế tạo vũ khí

Tuấn Trần

Hãng thông tấn RBC Ukraine ngày 14/7 đưa tin, Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi gần đây đã có cuộc hội đàm với Tướng Curtis Buzzard, Tư lệnh Phái bộ Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện Đặc biệt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ukraine. Trong cuộc gặp, ông Syrskyi đã thông báo cho Tướng Buzzard về tình hình tác chiến của quân Ukraine ở khu vực tiền tuyến.

UKraine 1.jpg
Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Militarnyi

Ông Syrskyi nói trong cuộc gặp: “Các binh sĩ Ukraine đang thực hiện tất cả nỗ lực nhằm đảm bảo mỗi bước tiến của quân Nga đều tốn kém và kiệt sức tối đa. Chẳng hạn, ở tỉnh Donetsk, quân Nga mất hơn 400 binh sĩ chỉ để kiểm soát được 1 km vuông lãnh thổ”.

Hiện Moscow chưa bình luận về số liệu tổn thất mà Tướng Syrskyi đưa ra.

Pháp cấp phép cho Kiev chế tạo vũ khí

Báo Kyiv Independent cho hay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/7 tuyên bố cho phép Ukraine sản xuất một số loại tên lửa hành trình, bom lượn và tên lửa đánh chặn dựa theo giấy phép sản xuất được Paris cấp cho Kiev.

“Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tôi đã nhất trí về một lộ trình hợp tác giữa 2 nước nhằm thực hiện những thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 11 năm ngoái về hợp tác quốc phòng song phương. Thỏa thuận đó bao gồm các loại bom không đối đất dẫn đường chính xác cao AASM, tên lửa đánh chặn Aster và tên lửa hành trình tầm xa SCALP. Pháp cũng sẽ chuyển giao các hệ thống radar cho Ukraine”, ông Macron phát biểu.

Theo Kyiv Independent, tuyên bố trên được ông Macron đưa ra chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Ukraine công bố video về cuộc đổ bộ 'toàn robot' đầu tiên trên thế giới

Quân đội Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái (USV) để giúp một robot mặt đất (UGV) đổ bộ lên khu vực bờ biển do Nga kiểm soát.


******

Ukraine công bố video về cuộc đổ bộ 'toàn robot' đầu tiên trên thế giới

Việt Dũng

Theo trang tin quân sự TWZ, truyền thông Ukraine ngày 13/7 đã đăng tải đoạn video ghi lại chiến dịch đổ bộ của Lữ đoàn số 123 tại khu vực Mũi Kinburn, vùng Mykolaiv. Đáng chú ý, cuộc đổ bộ này được thực hiện hoàn toàn bằng các phương tiện không người lái.

"Đại tá Oleg Makukha và Thiếu tá Denys Gipik đã chỉ huy chiến dịch đổ bộ đầu tiên trên thế giới không cần bất kỳ binh sĩ nào đặt chân lên bờ biển do đối phương kiểm soát. Sự thành công của chiến dịch đã phản ánh xu hướng đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng không người lái trên thực địa", thông cáo của Lữ đoàn số 123 cho biết.

Ukraine sử dụng xuồng không người lái và robot để đổ bộ lên bờ biển do Nga kiểm soát. Video: TWZ

Trong đoạn video, có thể thấy rõ một xuồng không người lái (USV) lao thẳng tới bờ biển, rồi nhanh chóng hạ phần thang ở mũi tàu để robot mặt đất (UGV) di chuyển lên bờ. Sau khi đổ bộ thành công, robot của Ukraine đã liên tục khai hỏa vào các mục tiêu Nga nằm sâu trong đất liền. Khi nhiệm vụ hoàn thành, USV đã di chuyển khỏi bờ biển, nhưng không rõ robot mặt đất có được thu hồi hay không.

Theo giới quan sát, robot tham gia chiến dịch thuộc dòng Rys do công ty Roboneers phát triển. UGV này được trang bị súng máy cỡ nòng 7,62 mm, tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phát hiện và tấn công mục tiêu ở chế độ bán tự động hoặc tự động.

Robot Ukraine lần đầu lập được 'kỳ tích' mà không cần bộ binh

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc xung đột đang diễn ra, robot Ukraine đã chiếm được một vị trí của Nga mà không cần sự tham gia của quân đội.


*******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 15 tháng 7 -2026 :

xxx

Iran-full 2
*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

(Reuters) - Trung Quốc khai trừ ủy viên thứ ba của Bộ Chính Trị với cáo buộc tham nhũng. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc cho biết hôm nay, 14/07/2026, Mã Hành Thụy (Ma Xingrui), một trong 24 ủy viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã bị khai trừ trong chiến dịch tham nhũng. Từ tháng Tư, ông đã bị điều tra vì vi phạm kỷ luật đảng, luật pháp quốc gia, nhưng không nêu chi tiết. Theo thông tin được đưa ra hôm nay, ông đã phạm nhiều tội, từ nhận quà, tiền, đến tham gia vào các giao dịch lợi dụng chức vụ "đổi quyền lực lấy tình dục, lấy tiền". Hai quan chức cấp cao của Trung Quốc gần đây cũng bị thanh trừng là các tướng lĩnh quân đội. Giới quan sát cho rằng chiến dịch này là để củng cố lòng trung thành với ông Tập Cận Bình, cũng như bài trừ tham nhũng.

(AFP) - Hungary : Quốc Hội thông qua bản sửa đổi Hiến Pháp nhằm phế truất tổng thống thân Victor Orbán. Hôm qua, 13/07/2026, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi Hiến Pháp, gồm 12 điểm, nhằm bãi nhiệm tổng thống Tamas Sulyok, hiện 70 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo mang tính chất nghi thức. Như vậy là nhiệm kỳ của Tamas Sulyok sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Sau đó, Quốc Hội sẽ bầu ra một tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Sulyok, thân với chính quyền cũ, bị coi là "con rối" của cựu thủ tướng Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này, hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội. Một số tổ chức phi chính phủ như Human Rights Watch và Amnesty International đã chỉ trích hành động nói trên, cho rằng sửa đổi này gợi nhớ thời kỳ của đảng Fidesz độc tài.

(AFP) - Tháng 06/2026 là tháng chết chóc nhất ở Ukraina từ khi chiến tranh nổ ra. Theo một báo cáo của Sứ mệnh giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraina, được công bố hôm nay, 14/07/2026, ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và 1990 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng Sáu. Đây được coi là con số thương vong thường dân lớn nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraina vào năm 2022.

(AFP) - Liban và Israel tiếp tục đàm phán ở Roma. Hôm nay, 14/07/2026, Liban và Israel tiếp tục vòng đàm phán dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ tại Roma, Ý. Hai nước có chiến tranh từ nhiều thập kỷ qua đã ký một thỏa thuận khung nhằm đạt được hòa bình vào ngày 26/06, sau 5 vòng đàm phán ở Washington. Tuy nhiên, cánh vũ trang Hezbollah được Iran yểm trợ, hoạt động ở Liban, đã bác bỏ thỏa thuận này. Theo một nguồn tin ngoại giao Liban, quân đội nước này đã bày tỏ sẵn sàng tiếp quản dần quyền kiểm soát các địa phương mà quân đội Israel sẽ rút khỏi. 

Quảng cáo

(RFI) - Mỹ : Tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la bồi thường đổi lại chính phủ lập một quỹ trị giá 1,8 tỷ đô la dành cho những người được xem là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị. Thẩm phán cho rằng thỏa thuận trên không có cơ sở pháp lý vững chắc, đồng thời chỉ trích việc sử dụng hệ thống tư pháp để tạo đặc quyền cho cá nhân. Ông Trump giờ đây không thể viện dẫn thỏa thuận này trong các thủ tục pháp lý hoặc hành chính khác.

(Reuters) - Châu Âu: Nắng nóng cuối tháng 6 khiến hơn 10.000 người tử vong. Đợt nắng nóng kỷ lục tại Tây Âu cuối tháng 6 vừa qua có thể đã khiến hơn 10.000 người tử vong, theo số liệu từ hệ thống giám sát tử vong châu Âu EuroMOMO. Phần lớn nạn nhân là người trên 65 tuổi,  với thêm hơn 9.000 ca tử vong. Nhiệt độ cực cao không chỉ gây sốc nhiệt, mà còn làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp. Châu Âu đang liên tiếp đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu.

(Le Figaro) - Liên Âu dự kiến cắt tài trợ cho Triển lãm nghệ thuật quốc tế Biennale Venice vì Nga trở lại. Ủy Ban Châu Âu cảnh báo có thể chấm dứt khoản tài trợ trị giá 2 triệu euro dành cho Biennale Venice giai đoạn 2025-2028, sau khi Nga lần đầu tiên trở lại sự kiện này kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraina. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách Dân chủ, Henna Virkkunen, cho rằng văn hóa châu Âu, được tài trợ bằng tiền thuế của người dân, cần bảo vệ các giá trị dân chủ, trong khi những giá trị này "không được tôn trọng ở nước Nga hiện nay". Bruxelles trước đó đã yêu cầu ban tổ chức Biennale Venice giải thích quyết định cho phép Nga tham gia trở lại triển lãm nghệ thuật quốc tế này. 

(Reuters) - Xuất khẩu Trung Quốc vào tháng Sáu tăng cao hơn kỳ vọng nhờ AI. Theo số liệu được công bố hôm nay, 14/07/2026, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào tháng Sáu tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức dự báo ban đầu là 18%. Đây là mức cao nhất trong 4 tháng qua, nhờ nhu cầu toàn cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bất chấp cuộc khủng hoảng ở Trung Đông ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.


********

Trung Đông tối 14-7: Ông Trump 'quay xe', không thu 20% phí Hormuz nữa

NGỌC ĐỨC

Trung Đông tối 14-7: Ông Trump 'quay xe', không thu 20% phí Hormuz nữa - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13-7 - Ảnh: AFP

Ông Trump bỏ phí 20% qua eo biển Hormuz

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ thay thế mức phí 20% được ông tuyên bố áp lên tàu hàng đi qua eo biển Hormuz bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với những nước vùng Vịnh.

"Dựa trên các cuộc trao đổi hết sức hiệu quả với giới lãnh đạo Trung Đông, tôi đã quyết định thay thế khoản phí hoàn trả 20% cho Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các nước vùng Vịnh sẽ rót vào nước Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa hàng hải với Iran, đồng thời đề xuất thu phí 20% để Washington cử lực lượng đến "canh giữ" tuyến hàng hải huyết mạch này.

Trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ, trung bình khoảng 1/5 lưu lượng dầu khí toàn cầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Theo Reuters, nếu áp phí 20%, nước Mỹ có thể sẽ thu về lên đến 240 triệu USD/ngày.

Đáp lại tuyên bố thu phí của ông Trump, Cơ quan Hàng hải Liên hợp quốc lên tiếng phản đối mọi khoản phí đối với các eo biển phục vụ hàng hải quốc tế, khẳng định không có cơ sở pháp lý nào cho việc thu phí bắt buộc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Tehran là "người canh giữ" eo biển Hormuz và sẽ mãi mãi giữ vai trò đó.

Đáp lại đề xuất thu phí của ông Trump, ông Araqchi mỉa mai: "20% tất nhiên là quá nhiều. Chúng tôi sẽ công bằng hơn".

Giá dầu lên đỉnh bốn tuần

Trung Đông tối 14-7: Ông Trump 'quay xe', không thu 20% phí Hormuz nữa - Ảnh 2.

Tàu chở dầu được nhìn thấy trên eo biển Hormuz, ngoài khơi Iran ngày 17-6 - Ảnh: AP

Phiên giao dịch ngày 14-7 ghi nhận giá dầu tăng lên mức cao nhất trong một tháng qua, được xem là phản ứng trực tiếp từ việc Mỹ tái phong tỏa Iran và hai bên nối lại các đợt tấn công quanh eo biển Hormuz.

Theo Reuters, giá dầu Brent có thời điểm tăng 5% lên 87,49 USD/thùng rồi hạ nhiệt một chút. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 12-6 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với gần đỉnh 120 USD kể từ đầu chiến sự.

Tính đến 21h46 tối 14-7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 85,02 USD/thùng (tăng 2,1%), còn dầu WTI của Mỹ tăng 1,05 USD (1,3%) lên 79,19 USD/thùng.

"Các đợt tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran đang tăng tốc trong tuần này và nhiều khả năng còn tiếp diễn", các nhà phân tích của hãng tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định.

Theo Reuters, yếu tố đang kìm hãm đà tăng là nỗi lo giá năng lượng cao sẽ thổi bùng lạm phát, kéo giảm tăng trưởng kinh tế.

Mỹ - Iran tiếp tục ăn miếng trả miếng

Cùng ngày 14-7, Iran bắn tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Jordan và Bahrain. Jordan, nơi có căn cứ lục quân Mỹ bị Iran tấn công, tuyên bố đã bắn hạ 4 tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Bahrain, nơi có một căn cứ hải quân, cũng cho biết đã đẩy lùi một cuộc tập kích đường không của Iran.

Các động thái này đến ngay sau khi Mỹ mở đợt tập kích kéo dài 5 tiếng nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp Iran, đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp Mỹ oanh kích nước này.

Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận trong vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan. Trong khi đó, truyền thông Iran khẳng định các cuộc không kích của Mỹ làm 4 người Iran bị thương. Hãng tin Fars ghi nhận nhiều tiếng nổ ở Bushehr - nơi có nhà máy hạt nhân - và Choghadak, còn Hãng tin IRNA dẫn lời một quan chức tỉnh nói 4 khu vực của thành phố Bushehr trúng đạn.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng cho biết tên lửa Iran đã bắn trúng hai tàu chở dầu của nước này khi đi qua eo biển, khiến một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng và 8 người bị thương.

Israel đàm phán với Lebanon, hằm hè Iran

Trung Đông tối 14-7: Ông Trump 'quay xe', không thu 20% phí Hormuz nữa - Ảnh 3.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: AFP

Ngày 14-7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh vào Iran nếu Tehran mở một cuộc tấn công mới nhằm vào Israel.

"Tôi xin nói với giới lãnh đạo Iran: Đừng trông đợi mọi thứ sẽ yên ắng nếu các người tấn công chúng tôi. Cái thời ai đó đánh chúng tôi mà chúng tôi không đánh trả bằng một đòn quyết định đã qua rồi", ông Netanyahu phát biểu tại một hội nghị.

Cùng ngày, Lebanon và Israel đã nối lại đàm phán tại thủ đô Rome (Ý), với hy vọng của Beirut về tiến triển trong việc buộc Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, kỳ vọng về đột phá nhanh vẫn là không cao.

Tại cuộc gặp ở Washington hôm 26-6, ba bên Mỹ, Israel và Lebanon đã cho ra một thỏa thuận khung theo tinh thần "Lebanon giải giáp Hezbollah đến đâu, Israel trả lãnh thổ đến đó". Hezbollah đã nhanh chóng bác bỏ thỏa thuận lẫn việc giải giáp, còn Israel tuyên bố sẽ đóng quân ở miền nam Lebanon chừng nào Hezbollah còn được vũ trang.


**********

Iran tuyên bố chiến đấu vì Hormuz tới 'hơi thở cuối cùng'



*****

Ukraine nêu tổn thất của Nga ở Donetsk, Pháp cấp phép cho Kiev chế tạo vũ khí

Tuấn Trần

Hãng thông tấn RBC Ukraine ngày 14/7 đưa tin, Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi gần đây đã có cuộc hội đàm với Tướng Curtis Buzzard, Tư lệnh Phái bộ Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện Đặc biệt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ukraine. Trong cuộc gặp, ông Syrskyi đã thông báo cho Tướng Buzzard về tình hình tác chiến của quân Ukraine ở khu vực tiền tuyến.

UKraine 1.jpg
Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Militarnyi

Ông Syrskyi nói trong cuộc gặp: “Các binh sĩ Ukraine đang thực hiện tất cả nỗ lực nhằm đảm bảo mỗi bước tiến của quân Nga đều tốn kém và kiệt sức tối đa. Chẳng hạn, ở tỉnh Donetsk, quân Nga mất hơn 400 binh sĩ chỉ để kiểm soát được 1 km vuông lãnh thổ”.

Hiện Moscow chưa bình luận về số liệu tổn thất mà Tướng Syrskyi đưa ra.

Pháp cấp phép cho Kiev chế tạo vũ khí

Báo Kyiv Independent cho hay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/7 tuyên bố cho phép Ukraine sản xuất một số loại tên lửa hành trình, bom lượn và tên lửa đánh chặn dựa theo giấy phép sản xuất được Paris cấp cho Kiev.

“Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tôi đã nhất trí về một lộ trình hợp tác giữa 2 nước nhằm thực hiện những thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 11 năm ngoái về hợp tác quốc phòng song phương. Thỏa thuận đó bao gồm các loại bom không đối đất dẫn đường chính xác cao AASM, tên lửa đánh chặn Aster và tên lửa hành trình tầm xa SCALP. Pháp cũng sẽ chuyển giao các hệ thống radar cho Ukraine”, ông Macron phát biểu.

Theo Kyiv Independent, tuyên bố trên được ông Macron đưa ra chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Ukraine công bố video về cuộc đổ bộ 'toàn robot' đầu tiên trên thế giới

Quân đội Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái (USV) để giúp một robot mặt đất (UGV) đổ bộ lên khu vực bờ biển do Nga kiểm soát.


******

Ukraine công bố video về cuộc đổ bộ 'toàn robot' đầu tiên trên thế giới

Việt Dũng

Theo trang tin quân sự TWZ, truyền thông Ukraine ngày 13/7 đã đăng tải đoạn video ghi lại chiến dịch đổ bộ của Lữ đoàn số 123 tại khu vực Mũi Kinburn, vùng Mykolaiv. Đáng chú ý, cuộc đổ bộ này được thực hiện hoàn toàn bằng các phương tiện không người lái.

"Đại tá Oleg Makukha và Thiếu tá Denys Gipik đã chỉ huy chiến dịch đổ bộ đầu tiên trên thế giới không cần bất kỳ binh sĩ nào đặt chân lên bờ biển do đối phương kiểm soát. Sự thành công của chiến dịch đã phản ánh xu hướng đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng không người lái trên thực địa", thông cáo của Lữ đoàn số 123 cho biết.

Ukraine sử dụng xuồng không người lái và robot để đổ bộ lên bờ biển do Nga kiểm soát. Video: TWZ

Trong đoạn video, có thể thấy rõ một xuồng không người lái (USV) lao thẳng tới bờ biển, rồi nhanh chóng hạ phần thang ở mũi tàu để robot mặt đất (UGV) di chuyển lên bờ. Sau khi đổ bộ thành công, robot của Ukraine đã liên tục khai hỏa vào các mục tiêu Nga nằm sâu trong đất liền. Khi nhiệm vụ hoàn thành, USV đã di chuyển khỏi bờ biển, nhưng không rõ robot mặt đất có được thu hồi hay không.

Theo giới quan sát, robot tham gia chiến dịch thuộc dòng Rys do công ty Roboneers phát triển. UGV này được trang bị súng máy cỡ nòng 7,62 mm, tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phát hiện và tấn công mục tiêu ở chế độ bán tự động hoặc tự động.

Robot Ukraine lần đầu lập được 'kỳ tích' mà không cần bộ binh

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc xung đột đang diễn ra, robot Ukraine đã chiếm được một vị trí của Nga mà không cần sự tham gia của quân đội.


*******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm