
Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/3 đã ban hành giấy phép tạm thời cho phép các nước mua dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển. Đây là nỗ lực ổn định giá năng lượng toàn cầu khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đẩy giá thị trường lên cao.

(AFP) - Việt Nam bầu đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo truyền thông Nhà nước, tính đến chiều 15/03/2026, hơn 93% trong số 79 triệu cử tri đủ điều kiện đã bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 19 giờ (giờ địa phương) và kết quả dự kiến sẽ được công bố trong khoảng một tuần. Theo AFP, nhiều cử tri tỏ thái độ thờ ơ với cuộc bầu cử bởi vì cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước chủ yếu chỉ đóng vai trò là con dấu phê chuẩn cho các quyết định của đảng Cộng Sản cầm quyền. Việt Nam duy trì mức tăng trưởng cao (8% năm 2025) trong khu vực và hướng tới tăng trưởng hai chữ số vào năm 2026. Tuy nhiên, tại đất nước hơn 100 triệu dân, nhiều tiếng nói bất đồng chính kiến cũng thường xuyên bị bỏ tù.
(AFP) - Bình Nhưỡng thử nghiệm hệ thống pháo phản lực có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Một ngày sau khi Hàn Quốc phát hiện Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay 15/03/2026 cho biết lãnh tụ Kim Jong Un hôm 14/03/2026 đã « giám sát cuộc thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) cỡ 600 ly ». Chính xác hơn là Bắc Triều Tiên đã cho thử nghiệm 12 bệ phóng có mức độ chính xác cao và huy động hai đơn vị pháo binh cho sự kiện này. Ông Kim Jong Un tự hào tuyên bố « các đối thủ của Bình Nhưỡng trong tầm bắn khoảng 420 km cảm thấy bất an » và hiểu rõ hơn về « sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân chiến thuật ».
(AFP) - Iran tiếp tục không kích các nước láng giềng Vùng Vịnh. Ngày 15/03/2026, Bahrein, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Koweit đều thông báo bắn chặn được nhiều tên lửa và drone của Iran, làm ít nhất 24 người thiệt mạng tính từ đầu cuộc xung đột đến nay. Về phần mình, chính quyền Irak bày tỏ lo lắng về những vụ tấn công bằng drone gần sân bay Baghdad, đe dọa trực tiếp một nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt, nơi giam giữ các nghi phạm thánh chiến thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS).
(AFP) - Hệ thống phòng không SAMP-T NG do Pháp - Ý sản xuất, giải pháp thay thế cho Patriot của Mỹ ? Tổng thống Volodymyr Zelensky, hôm nay, 15/03/2026, cho biết, Ukraina sẽ được nhận hệ thống tên lửa mới này trong năm nay để thử nghiệm. Dàn tên lửa địa đối không tầm trung thế hệ mới do Pháp và Ý hợp tác sản xuất, có phạm vi phát hiện là 350 km và phạm vi bắn chặn các mục tiêu là 150 km. Theo dự kiến, loại vũ khí này sẽ được đưa vào phục vụ trong quân đội Pháp kể từ năm 2027 và Paris sẽ được trang bị 8 hệ thống.
Quảng cáo
(AFP) - Hai cuộc đua xe Công Thức 1 - F1 bị hủy vì chiến sự tại Trung Đông. Hôm nay 15/03/2026, ban tổ chức thông báo, vì « lý do an ninh », hai sự kiện thể thao được mong đợi tại Bahrain và Ả Rập Xê Út dự trù diễn ra vào giữa tháng 04/2026 sẽ bị hủy bỏ nhưng sẽ được thay thế bằng những cuộc đua khác, được tổ chức tại châu Âu. Đây là một thiệt hại lớn về kinh tế và nhất là đối với ngành du lịch cho hai quốc gia trong Vùng Vịnh. Các cuộc đua xe F1 thường thu hút « hàng trăm ngàn người hâm mộ ».
Israel dường như đã thông báo với Nhà Trắng trong tuần này về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ. Thông tin được trang Semafor đăng ngày 14/03/2026 sau khi trao đổi với nhiều quan chức Mỹ. Kho dự trữ tên lửa đánh chặn là yếu tố then chốt trong bối cảnh Iran liên tục thử nghiệm khả năng phòng thủ của Israel.
“Trước tiên cần phải nói là thông tin này đến từ các nguồn tin của Mỹ được trang tin Semafor trích dẫn và trở thành chủ đề chính gây xôn xao dư luận ở Israel sáng nay (15/03). Israel đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh 12 ngày mùa hè năm ngoái. Kho dự trữ đã ở mức thấp nhất khi cuộc xung đột hiện tại bắt đầu.
Tình trạng thiếu hụt này liên quan tới hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) cũng như tổ hợp phòng thủ tên lửa Arrow 3 có giá hàng trăm nghìn đô la mỗi tên lửa. Hơn nữa, hệ thống phòng không laser Iron Beam (Tia Sắt) của Israel, trái với dự đoán, vẫn chưa hoạt động, ngay cả khi các cuộc tấn công từ Iran và Liban ngày càng gia tăng. Đây là vấn đề mà các quan chức quân sự Israel tránh bình luận”.
Quảng cáo
Ngoài đối phó với Iran, Israel cũng phải đánh chặn các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah ở Liban. Chiến sự tại Liban đã bùng lên trở lại và cho đến hôm nay 15/03 đã làm hơn 2.000 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương và 83.000 người phải sơ tán.
Theo thông tin trước đó của trang tin Mỹ Axios, Israel cân nhắc chiếm toàn bộ khu vực phía nam sông Litani và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah. Đây có thể là cuộc tấn công trên bộ lớn nhất của Israel vào Liban kể từ năm 2006. Trên thực địa, lực lượng Hezbollah thân Iran đã đối mặt với quân đội Israel ở miền nam Liban. Hôm qua 14/03, phát ngôn viên quân đội Israel cảnh báo xe tải dân sự ở khu vực biên giới có thể là mục tiêu tấn công.
Theo thông tín viên RFI Paul Khalifeh tại Beyrouth, quân đội Israel đã đánh sâu vào lãnh thổ Liban :
« Quân đội Israel đang tấn công theo nhiều hướng, dọc theo biên giới và đã tiến sâu đến vài cây số vào lãnh thổ Liban. Các đơn vị đang tiến công vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của lực lượng Hezbollah, đặc biệt ở khu vực phía tây, nơi đã diễn ra những trận đánh giáp lá cà khốc liệt, kéo dài trong nhiều giờ ở thị trấn Khiyam, đối diện với các địa phương Metula và Margaliot bên phía Israel.
Mục tiêu của quân đội Israel là chiếm giữ các đồi có độ cao mang tính chiến lược ở ba khu vực phía nam Liban để kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ phía nam sông Litani. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah đang cố gắng ngăn chặn hoặc làm chậm bước tiến của đối phương. Phía Hezbollah kết hợp hai chiến thuật vừa chiến đấu trực diện vừa phục kích.
Căng thẳng leo thang về quân sự này diễn ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin từ phía Liban, Pháp và cả Mỹ được truyền thông trích dẫn nêu lên khả năng mở ra đàm phán trực tiếp giữa Israel với Liban. Sự kiện đó có thể diễn ra ở Paris hoặc ở Chypre.
Theo một nguồn tin chính thức của Liban được hãng tin Pháp trích dẫn, Beyrouth đang chuẩn bị lập một phái đoàn để thảo luận với phía Israel nhưng chưa thông báo về thời điểm và địa điểm cụ thể cho các cuộc đàm phán này. Còn một nguồn tin từ phía cộng đồng theo hệ phái Shia của Liban cho biết họ vẫn chưa chỉ định đại diện tham gia đàm phán ».
Tình trạng cúp điện kéo dài và khan hiếm nhu yếu phẩm khiến người dân Cuba phẫn nộ. Hôm qua, 14/03/2026, đông đảo người dân tỉnh Ciego de Avila, cách thủ đô La Habana khoảng 460 km, đã xuống đường biểu tình phản đối và đập phá một văn phòng đảng ủy Cuba tại Moron. Năm người đã bị bắt.
Theo lời thuật xin ẩn danh từ hai người dân ở địa phương Moron với hãng tin Pháp AFP, người dân rầm rộ xuống đường phản đối vì « không thể chịu đựng được nữa », khi cho biết mỗi ngày chỉ được một giờ rưỡi có điện. Xã Moron, với khoảng 70 nghìn dân, sống chủ yếu nhờ ngành du lịch nhưng hiện nay, với cuộc khủng hoảng nhiên liệu, tất cả các khách sạn đều đóng cửa, ngành du lịch bị thất thiệt nặng nề.
Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người biểu tình đã xông vào một tòa nhà tại thị trấn Moron, lấy đi tài liệu, máy tính và đồ đạc, sau đó đốt chúng trên đường phố. Tờ báo địa phương Invasor cho biết năm người đã bị bắt sau vụ đập phá này. Trên mạng xã hội X, chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm qua 14/03 thừa nhận « bất ổn xã hội » nhưng cũng lên án các hành vi bạo lực.
Cuba, chỉ với hơn 9,6 triệu dân, đã bị rúng động bởi một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, hiện phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu lớn chưa từng có và chịu cảnh cúp điện kéo dài. Đông đảo người dân thường xuyên bày tỏ bất bình với những cuộc biểu tình đêm, phần lớn chỉ diễn ra trong tiếng gõ xoong nồi.
AFP lưu ý, từ đầu năm 2026, Washington áp đặt một lệnh phong tỏa năng lượng, khi viện dẫn đến « mối đe dọa đặc biệt » mà hòn đảo nằm cách bờ biển Florida 150 km, gây ra cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Quảng cáo
Quan hệ Mỹ - Cuba còn trở nên căng thẳng hơn sau vụ Washington tấn công Caracas ngày 03/01. Ông Donald Trump thường xuyên đe dọa với Cuba, nhưng cũng hối thúc nước này nhanh chóng « đúc kết một thỏa thuận ». Tổng thống Mỹ không che giấu mong muốn thay đổi chế độ ở Cuba và đang theo đuổi một chính sách gây áp lực tối đa do mối quan hệ của La Habana với Matxcơva, Bắc Kinh và Teheran.
Trong bối cảnh này, hôm thứ Sáu, 13/03, Cuba xác nhận đang đàm phán với Mỹ và đã bắt đầu phóng thích nhiều tù nhân chính trị trong khuôn khổ một thỏa thuận với Vatican, bên trung gian hòa giải truyền thống giữa hai nước thù địch về hệ tư tưởng này.
Theo báo Kyiv Independent, hãng thông tấn Kyodo ngày 14/3 dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản tiết lộ Tokyo đang cân nhắc mua UAV của Ukraine để tăng cường năng lực phòng thủ.
"Phương án đang được xem xét là ký kết một thỏa thuận song phương về chuyển giao vũ khí đi kèm cơ chế bảo mật thông tin. Còn có một lựa chon khác là mua UAV của Israel, nhưng Tokyo cho rằng việc nhập khẩu khí tài của Ukraine sẽ ít gây tranh cãi hơn, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế có phản ứng trái ngược về cuộc xung đột Trung Đông", nguồn tin của Kyodo cho biết.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng ca ngợi khả năng của các UAV Ukraine, nhấn mạnh rằng chúng đã chứng minh được hiệu quả trong thực chiến. "Thực tế là Nhật Bản còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực UAV, còn Ukraine đã liên tục nâng cấp thiết bị trong thời gian ngắn dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, giúp chúng đạt hiệu suất tác chiến cao", quan chức này nhận xét.
Theo tờ Japan Times, chính phủ Nhật Bản đã đồng ý phân bổ 277,3 tỉ Yen (khoảng 1,7 tỉ USD) trong năm tài khóa 2026 để tăng cường phòng thủ bằng thiết bị không người lái.
Trong các cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng bày tỏ mong muốn trao đổi công nghệ quốc phòng để đổi lấy viện trợ quân sự từ Nhật Bản. Quốc gia châu Á đang là một trong những nhà sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo giấy phép của Mỹ.
Từ trước tới nay, Nhật Bản vẫn luôn bị hạn chế về xuất khẩu vũ khí theo Hiến pháp hòa bình, nhưng Tokyo đang thúc đẩy việc nới lỏng các quy định về chuyển giao thiết bị quốc phòng.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Trump ngày 14/3 đã trả lời phỏng vấn của đài NBC về các biện pháp nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga mới được Bộ Tài chính Mỹ ban hành.
"Tôi muốn thế giới có dầu mỏ, tôi cũng muốn có dầu mỏ. Các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ Nga sẽ được áp đặt lại sau khi cuộc xung đột với Iran kết thúc và giá dầu thế giới trở lại bình thường", ông Trump cho biết.

Vào ngày 12/3, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép tạm thời để các nước có thể mua dầu mỏ Nga đang bị mắc kẹt trên biển trong vòng 30 ngày. Đây được coi là nỗ lực của Washington nhằm ổn định giá năng lượng toàn cầu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đã bước sang tuần thứ 3.
"Quyết định cho phép tạm thời mua dầu mỏ Nga là một biện pháp ngắn hạn, được điều chỉnh trong phạm vi hẹp và chỉ áp dụng cho dầu mỏ đã được vận chuyển. Động thái này sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Moscow vì phần lớn doanh thu năng lượng từ thuế đánh vào điểm khai thác", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent giải thích.
Động thái của Washington đã vấp phải sự phản đối của một số đồng minh. Trong một tuyên bố ngày 13/3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói có 6/7 quốc gia thuộc nhóm G7 phản đối việc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga.
"Chúng ta nên gây áp lực lớn hơn với Nga để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Đó là lý do chúng tôi có quan điểm khác biệt với quyết định được Tổng thống Trump thông qua", nhà lãnh đạo Đức nói.
Theo kênh NDTV, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 15/3 đã trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Anadolu về các thông tin cho rằng ông Netanyahu "đã bị Iran ám sát".
"Đó là các thông tin không đúng sự thật. Thủ tướng Netanyahu vẫn khỏe mạnh", Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh.
Các tin đồn về tình trạng của ông Netanyahu bắt đầu gia tăng sau khi có thông tin cho rằng ông không tham dự cuộc họp "Hội đồng Chiến tranh" vào ngày 14/3. Hãng tin Tasnim của Iran sau đó còn đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng rằng Tehran đã tấn công nơi ở của Thủ tướng Netanyahu, khiến anh trai ông thiệt mạng và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir bị thương.

Ngoài ra, đoạn video về bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu vào ngày 6/3 cũng khiến nhiều người phải đặt câu hỏi. Trong video, có một khoảnh khắc cho thấy bàn tay của ông Netanyahu có 6 ngón, một dấu hiệu thường thấy của hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Trên thực tế, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 từng thông báo về việc tấn công nơi làm việc của ông Netanyahu, nhưng Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó đã phủ nhận.
Phát biểu công khai gần nhất của Thủ tướng Israel được ghi nhận vào ngày 13/3, khi ông bình luận về việc tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.
"Tôi sẽ không bán bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ lãnh đạo nào của Iran. Nhưng tôi cũng không thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch", ông Netanyahu nói.

Theo đó, hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt ít nhất 65 UAV bay về phía thủ đô trong chưa đầy 12 giờ. Kể từ năm ngoái, vùng Moscow chưa trải qua vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn nào. Vụ tấn công gần nhất xảy ra vào đêm 11/12/2025, khi 32 UAV hướng tới Moscow bị bắn hạ. Trước đó, số lượng UAV tương tự cũng bị bắn rơi vào 27/10/2025.
Trong diễn biến mới nhất, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, hôm qua, các UAV Ukraine tìm cách xâm nhập vào Moscow gần như mỗi giờ. Các nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến khu vực có mảnh vỡ của UAV bị phá hủy rơi xuống.
Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Nga Rosaviatsia, các sân bay quốc tế Domodedovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm thời ngừng các chuyến bay khi cuộc tập kích diễn ra.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết, tổng cộng 280 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga trong suốt 10 tiếng ngày 14/3. Ngoài khu vực Moscow, các vụ đánh chặn cũng diễn ra ở các khu vực Smolensk, Belgorod và Kursk.
Lần gần đây nhất thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công là 8/3 và theo ông Sobyanin, có 6 UAV đã bị bắn rơi trong vụ việc này.
Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng Kiev đang nhắm mục tiêu vào dân thường vì không thể ngăn chặn bước tiến của Nga ở vùng chiến sự. Các quan chức Ukraine cho rằng việc gây thiệt hại kinh tế đáng kể có thể buộc Nga phải từ bỏ mục tiêu của mình trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.
Tổng thống Ukraine nói rằng Nga đang cung cấp UAV cho Iran để tập kích căn cứ Mỹ và các nước Trung Đông, nhưng không đưa ra bằng chứng.
Trong cuộc phỏng vấn được CNN công bố hôm 14/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moskva đang chuyển giao cho Tehran nhiều máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed, vốn được Nga sản xuất với số lượng lớn sau khi được Iran cấp phép.
"Tôi có thông tin chính xác 100% rằng Iran đang sử dụng loại UAV này để tập kích các căn cứ Mỹ và những nước láng giềng tại Trung Đông", ông nói.
Tổng thống Zelensky cũng cho rằng Nga đang chia sẻ thông tin tình báo để hỗ trợ những cuộc tấn công của Iran. "Quan điểm của Nga là nếu Washington và châu Âu giúp đỡ Kiev về mặt tình báo thì Moskva cũng có thể hỗ trợ Tehran theo cách tương tự", ông cho hay.

(AFP) - Việt Nam bầu đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo truyền thông Nhà nước, tính đến chiều 15/03/2026, hơn 93% trong số 79 triệu cử tri đủ điều kiện đã bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 19 giờ (giờ địa phương) và kết quả dự kiến sẽ được công bố trong khoảng một tuần. Theo AFP, nhiều cử tri tỏ thái độ thờ ơ với cuộc bầu cử bởi vì cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước chủ yếu chỉ đóng vai trò là con dấu phê chuẩn cho các quyết định của đảng Cộng Sản cầm quyền. Việt Nam duy trì mức tăng trưởng cao (8% năm 2025) trong khu vực và hướng tới tăng trưởng hai chữ số vào năm 2026. Tuy nhiên, tại đất nước hơn 100 triệu dân, nhiều tiếng nói bất đồng chính kiến cũng thường xuyên bị bỏ tù.
(AFP) - Bình Nhưỡng thử nghiệm hệ thống pháo phản lực có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Một ngày sau khi Hàn Quốc phát hiện Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay 15/03/2026 cho biết lãnh tụ Kim Jong Un hôm 14/03/2026 đã « giám sát cuộc thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) cỡ 600 ly ». Chính xác hơn là Bắc Triều Tiên đã cho thử nghiệm 12 bệ phóng có mức độ chính xác cao và huy động hai đơn vị pháo binh cho sự kiện này. Ông Kim Jong Un tự hào tuyên bố « các đối thủ của Bình Nhưỡng trong tầm bắn khoảng 420 km cảm thấy bất an » và hiểu rõ hơn về « sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân chiến thuật ».
(AFP) - Iran tiếp tục không kích các nước láng giềng Vùng Vịnh. Ngày 15/03/2026, Bahrein, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Koweit đều thông báo bắn chặn được nhiều tên lửa và drone của Iran, làm ít nhất 24 người thiệt mạng tính từ đầu cuộc xung đột đến nay. Về phần mình, chính quyền Irak bày tỏ lo lắng về những vụ tấn công bằng drone gần sân bay Baghdad, đe dọa trực tiếp một nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt, nơi giam giữ các nghi phạm thánh chiến thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS).
(AFP) - Hệ thống phòng không SAMP-T NG do Pháp - Ý sản xuất, giải pháp thay thế cho Patriot của Mỹ ? Tổng thống Volodymyr Zelensky, hôm nay, 15/03/2026, cho biết, Ukraina sẽ được nhận hệ thống tên lửa mới này trong năm nay để thử nghiệm. Dàn tên lửa địa đối không tầm trung thế hệ mới do Pháp và Ý hợp tác sản xuất, có phạm vi phát hiện là 350 km và phạm vi bắn chặn các mục tiêu là 150 km. Theo dự kiến, loại vũ khí này sẽ được đưa vào phục vụ trong quân đội Pháp kể từ năm 2027 và Paris sẽ được trang bị 8 hệ thống.
Quảng cáo
(AFP) - Hai cuộc đua xe Công Thức 1 - F1 bị hủy vì chiến sự tại Trung Đông. Hôm nay 15/03/2026, ban tổ chức thông báo, vì « lý do an ninh », hai sự kiện thể thao được mong đợi tại Bahrain và Ả Rập Xê Út dự trù diễn ra vào giữa tháng 04/2026 sẽ bị hủy bỏ nhưng sẽ được thay thế bằng những cuộc đua khác, được tổ chức tại châu Âu. Đây là một thiệt hại lớn về kinh tế và nhất là đối với ngành du lịch cho hai quốc gia trong Vùng Vịnh. Các cuộc đua xe F1 thường thu hút « hàng trăm ngàn người hâm mộ ».
Israel dường như đã thông báo với Nhà Trắng trong tuần này về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ. Thông tin được trang Semafor đăng ngày 14/03/2026 sau khi trao đổi với nhiều quan chức Mỹ. Kho dự trữ tên lửa đánh chặn là yếu tố then chốt trong bối cảnh Iran liên tục thử nghiệm khả năng phòng thủ của Israel.
“Trước tiên cần phải nói là thông tin này đến từ các nguồn tin của Mỹ được trang tin Semafor trích dẫn và trở thành chủ đề chính gây xôn xao dư luận ở Israel sáng nay (15/03). Israel đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh 12 ngày mùa hè năm ngoái. Kho dự trữ đã ở mức thấp nhất khi cuộc xung đột hiện tại bắt đầu.
Tình trạng thiếu hụt này liên quan tới hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) cũng như tổ hợp phòng thủ tên lửa Arrow 3 có giá hàng trăm nghìn đô la mỗi tên lửa. Hơn nữa, hệ thống phòng không laser Iron Beam (Tia Sắt) của Israel, trái với dự đoán, vẫn chưa hoạt động, ngay cả khi các cuộc tấn công từ Iran và Liban ngày càng gia tăng. Đây là vấn đề mà các quan chức quân sự Israel tránh bình luận”.
Quảng cáo
Ngoài đối phó với Iran, Israel cũng phải đánh chặn các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah ở Liban. Chiến sự tại Liban đã bùng lên trở lại và cho đến hôm nay 15/03 đã làm hơn 2.000 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương và 83.000 người phải sơ tán.
Theo thông tin trước đó của trang tin Mỹ Axios, Israel cân nhắc chiếm toàn bộ khu vực phía nam sông Litani và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah. Đây có thể là cuộc tấn công trên bộ lớn nhất của Israel vào Liban kể từ năm 2006. Trên thực địa, lực lượng Hezbollah thân Iran đã đối mặt với quân đội Israel ở miền nam Liban. Hôm qua 14/03, phát ngôn viên quân đội Israel cảnh báo xe tải dân sự ở khu vực biên giới có thể là mục tiêu tấn công.
Theo thông tín viên RFI Paul Khalifeh tại Beyrouth, quân đội Israel đã đánh sâu vào lãnh thổ Liban :
« Quân đội Israel đang tấn công theo nhiều hướng, dọc theo biên giới và đã tiến sâu đến vài cây số vào lãnh thổ Liban. Các đơn vị đang tiến công vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của lực lượng Hezbollah, đặc biệt ở khu vực phía tây, nơi đã diễn ra những trận đánh giáp lá cà khốc liệt, kéo dài trong nhiều giờ ở thị trấn Khiyam, đối diện với các địa phương Metula và Margaliot bên phía Israel.
Mục tiêu của quân đội Israel là chiếm giữ các đồi có độ cao mang tính chiến lược ở ba khu vực phía nam Liban để kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ phía nam sông Litani. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah đang cố gắng ngăn chặn hoặc làm chậm bước tiến của đối phương. Phía Hezbollah kết hợp hai chiến thuật vừa chiến đấu trực diện vừa phục kích.
Căng thẳng leo thang về quân sự này diễn ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin từ phía Liban, Pháp và cả Mỹ được truyền thông trích dẫn nêu lên khả năng mở ra đàm phán trực tiếp giữa Israel với Liban. Sự kiện đó có thể diễn ra ở Paris hoặc ở Chypre.
Theo một nguồn tin chính thức của Liban được hãng tin Pháp trích dẫn, Beyrouth đang chuẩn bị lập một phái đoàn để thảo luận với phía Israel nhưng chưa thông báo về thời điểm và địa điểm cụ thể cho các cuộc đàm phán này. Còn một nguồn tin từ phía cộng đồng theo hệ phái Shia của Liban cho biết họ vẫn chưa chỉ định đại diện tham gia đàm phán ».
Tình trạng cúp điện kéo dài và khan hiếm nhu yếu phẩm khiến người dân Cuba phẫn nộ. Hôm qua, 14/03/2026, đông đảo người dân tỉnh Ciego de Avila, cách thủ đô La Habana khoảng 460 km, đã xuống đường biểu tình phản đối và đập phá một văn phòng đảng ủy Cuba tại Moron. Năm người đã bị bắt.
Theo lời thuật xin ẩn danh từ hai người dân ở địa phương Moron với hãng tin Pháp AFP, người dân rầm rộ xuống đường phản đối vì « không thể chịu đựng được nữa », khi cho biết mỗi ngày chỉ được một giờ rưỡi có điện. Xã Moron, với khoảng 70 nghìn dân, sống chủ yếu nhờ ngành du lịch nhưng hiện nay, với cuộc khủng hoảng nhiên liệu, tất cả các khách sạn đều đóng cửa, ngành du lịch bị thất thiệt nặng nề.
Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người biểu tình đã xông vào một tòa nhà tại thị trấn Moron, lấy đi tài liệu, máy tính và đồ đạc, sau đó đốt chúng trên đường phố. Tờ báo địa phương Invasor cho biết năm người đã bị bắt sau vụ đập phá này. Trên mạng xã hội X, chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm qua 14/03 thừa nhận « bất ổn xã hội » nhưng cũng lên án các hành vi bạo lực.
Cuba, chỉ với hơn 9,6 triệu dân, đã bị rúng động bởi một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, hiện phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu lớn chưa từng có và chịu cảnh cúp điện kéo dài. Đông đảo người dân thường xuyên bày tỏ bất bình với những cuộc biểu tình đêm, phần lớn chỉ diễn ra trong tiếng gõ xoong nồi.
AFP lưu ý, từ đầu năm 2026, Washington áp đặt một lệnh phong tỏa năng lượng, khi viện dẫn đến « mối đe dọa đặc biệt » mà hòn đảo nằm cách bờ biển Florida 150 km, gây ra cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Quảng cáo
Quan hệ Mỹ - Cuba còn trở nên căng thẳng hơn sau vụ Washington tấn công Caracas ngày 03/01. Ông Donald Trump thường xuyên đe dọa với Cuba, nhưng cũng hối thúc nước này nhanh chóng « đúc kết một thỏa thuận ». Tổng thống Mỹ không che giấu mong muốn thay đổi chế độ ở Cuba và đang theo đuổi một chính sách gây áp lực tối đa do mối quan hệ của La Habana với Matxcơva, Bắc Kinh và Teheran.
Trong bối cảnh này, hôm thứ Sáu, 13/03, Cuba xác nhận đang đàm phán với Mỹ và đã bắt đầu phóng thích nhiều tù nhân chính trị trong khuôn khổ một thỏa thuận với Vatican, bên trung gian hòa giải truyền thống giữa hai nước thù địch về hệ tư tưởng này.
Theo báo Kyiv Independent, hãng thông tấn Kyodo ngày 14/3 dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản tiết lộ Tokyo đang cân nhắc mua UAV của Ukraine để tăng cường năng lực phòng thủ.
"Phương án đang được xem xét là ký kết một thỏa thuận song phương về chuyển giao vũ khí đi kèm cơ chế bảo mật thông tin. Còn có một lựa chon khác là mua UAV của Israel, nhưng Tokyo cho rằng việc nhập khẩu khí tài của Ukraine sẽ ít gây tranh cãi hơn, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế có phản ứng trái ngược về cuộc xung đột Trung Đông", nguồn tin của Kyodo cho biết.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng ca ngợi khả năng của các UAV Ukraine, nhấn mạnh rằng chúng đã chứng minh được hiệu quả trong thực chiến. "Thực tế là Nhật Bản còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực UAV, còn Ukraine đã liên tục nâng cấp thiết bị trong thời gian ngắn dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, giúp chúng đạt hiệu suất tác chiến cao", quan chức này nhận xét.
Theo tờ Japan Times, chính phủ Nhật Bản đã đồng ý phân bổ 277,3 tỉ Yen (khoảng 1,7 tỉ USD) trong năm tài khóa 2026 để tăng cường phòng thủ bằng thiết bị không người lái.
Trong các cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng bày tỏ mong muốn trao đổi công nghệ quốc phòng để đổi lấy viện trợ quân sự từ Nhật Bản. Quốc gia châu Á đang là một trong những nhà sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo giấy phép của Mỹ.
Từ trước tới nay, Nhật Bản vẫn luôn bị hạn chế về xuất khẩu vũ khí theo Hiến pháp hòa bình, nhưng Tokyo đang thúc đẩy việc nới lỏng các quy định về chuyển giao thiết bị quốc phòng.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Trump ngày 14/3 đã trả lời phỏng vấn của đài NBC về các biện pháp nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga mới được Bộ Tài chính Mỹ ban hành.
"Tôi muốn thế giới có dầu mỏ, tôi cũng muốn có dầu mỏ. Các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ Nga sẽ được áp đặt lại sau khi cuộc xung đột với Iran kết thúc và giá dầu thế giới trở lại bình thường", ông Trump cho biết.

Vào ngày 12/3, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép tạm thời để các nước có thể mua dầu mỏ Nga đang bị mắc kẹt trên biển trong vòng 30 ngày. Đây được coi là nỗ lực của Washington nhằm ổn định giá năng lượng toàn cầu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đã bước sang tuần thứ 3.
"Quyết định cho phép tạm thời mua dầu mỏ Nga là một biện pháp ngắn hạn, được điều chỉnh trong phạm vi hẹp và chỉ áp dụng cho dầu mỏ đã được vận chuyển. Động thái này sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Moscow vì phần lớn doanh thu năng lượng từ thuế đánh vào điểm khai thác", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent giải thích.
Động thái của Washington đã vấp phải sự phản đối của một số đồng minh. Trong một tuyên bố ngày 13/3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói có 6/7 quốc gia thuộc nhóm G7 phản đối việc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga.
"Chúng ta nên gây áp lực lớn hơn với Nga để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Đó là lý do chúng tôi có quan điểm khác biệt với quyết định được Tổng thống Trump thông qua", nhà lãnh đạo Đức nói.
Theo kênh NDTV, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 15/3 đã trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Anadolu về các thông tin cho rằng ông Netanyahu "đã bị Iran ám sát".
"Đó là các thông tin không đúng sự thật. Thủ tướng Netanyahu vẫn khỏe mạnh", Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh.
Các tin đồn về tình trạng của ông Netanyahu bắt đầu gia tăng sau khi có thông tin cho rằng ông không tham dự cuộc họp "Hội đồng Chiến tranh" vào ngày 14/3. Hãng tin Tasnim của Iran sau đó còn đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng rằng Tehran đã tấn công nơi ở của Thủ tướng Netanyahu, khiến anh trai ông thiệt mạng và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir bị thương.

Ngoài ra, đoạn video về bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu vào ngày 6/3 cũng khiến nhiều người phải đặt câu hỏi. Trong video, có một khoảnh khắc cho thấy bàn tay của ông Netanyahu có 6 ngón, một dấu hiệu thường thấy của hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Trên thực tế, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 từng thông báo về việc tấn công nơi làm việc của ông Netanyahu, nhưng Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó đã phủ nhận.
Phát biểu công khai gần nhất của Thủ tướng Israel được ghi nhận vào ngày 13/3, khi ông bình luận về việc tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.
"Tôi sẽ không bán bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ lãnh đạo nào của Iran. Nhưng tôi cũng không thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch", ông Netanyahu nói.

Theo đó, hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt ít nhất 65 UAV bay về phía thủ đô trong chưa đầy 12 giờ. Kể từ năm ngoái, vùng Moscow chưa trải qua vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn nào. Vụ tấn công gần nhất xảy ra vào đêm 11/12/2025, khi 32 UAV hướng tới Moscow bị bắn hạ. Trước đó, số lượng UAV tương tự cũng bị bắn rơi vào 27/10/2025.
Trong diễn biến mới nhất, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, hôm qua, các UAV Ukraine tìm cách xâm nhập vào Moscow gần như mỗi giờ. Các nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến khu vực có mảnh vỡ của UAV bị phá hủy rơi xuống.
Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Nga Rosaviatsia, các sân bay quốc tế Domodedovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm thời ngừng các chuyến bay khi cuộc tập kích diễn ra.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết, tổng cộng 280 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga trong suốt 10 tiếng ngày 14/3. Ngoài khu vực Moscow, các vụ đánh chặn cũng diễn ra ở các khu vực Smolensk, Belgorod và Kursk.
Lần gần đây nhất thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công là 8/3 và theo ông Sobyanin, có 6 UAV đã bị bắn rơi trong vụ việc này.
Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng Kiev đang nhắm mục tiêu vào dân thường vì không thể ngăn chặn bước tiến của Nga ở vùng chiến sự. Các quan chức Ukraine cho rằng việc gây thiệt hại kinh tế đáng kể có thể buộc Nga phải từ bỏ mục tiêu của mình trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.
Tổng thống Ukraine nói rằng Nga đang cung cấp UAV cho Iran để tập kích căn cứ Mỹ và các nước Trung Đông, nhưng không đưa ra bằng chứng.
Trong cuộc phỏng vấn được CNN công bố hôm 14/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moskva đang chuyển giao cho Tehran nhiều máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed, vốn được Nga sản xuất với số lượng lớn sau khi được Iran cấp phép.
"Tôi có thông tin chính xác 100% rằng Iran đang sử dụng loại UAV này để tập kích các căn cứ Mỹ và những nước láng giềng tại Trung Đông", ông nói.
Tổng thống Zelensky cũng cho rằng Nga đang chia sẻ thông tin tình báo để hỗ trợ những cuộc tấn công của Iran. "Quan điểm của Nga là nếu Washington và châu Âu giúp đỡ Kiev về mặt tình báo thì Moskva cũng có thể hỗ trợ Tehran theo cách tương tự", ông cho hay.