Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 16 tháng 9 -2026

xxx

trim-chongNanh
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Nhật Bản : Số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000. Thông báo của bộ Y Tế Nhật được đưa ra hôm nay 15/09/2026, trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Tính đến ngày 01/09/2026, Nhật có 107.677 người trên 100 tuổi, khoảng 90% là phụ nữ. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề, như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.

(AFP) - Washington tăng thuế quan đối với hàng loạt sản phẩm của Canada từ hôm nay 15/09/2026. Một số loại phô mai, lông thú, tàu thuyền gắn động cơ, các sản phẩm từ giấy hoặc thép của Canada nay phải chịu mức thuế bổ sung 50% khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Ngược lại, một số mặt hàng trước đây bị áp mức thuế bổ sung tương tự nay được miễn thuế. Trong số này có giấy vệ sinh, xi măng và rượu whisky đựng trong chai lọ có dung tích trên 4 lít.

(RFI) - Quỹ đạo Trái Đất ngày càng chật chội do số lượng vệ tinh và rác vũ trụ gia tăng, làm tăng nguy cơ va chạm. Báo cáo mới của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) được công bố hôm 14/09. Năm 2025, hơn 300 tên lửa được phóng và hơn 4.000 vệ tinh mới được đưa lên quỹ đạo, chủ yếu do việc triển khai các chòm vệ tinh như Starlink của SpaceX. Hiện có hơn 68.000 vật thể lớn hơn 10 cm trên quỹ đạo, 1,5 triệu mảnh vỡ có kích thước 1-10 cm và khoảng 230 triệu mảnh nhỏ 1mm-1 cm. Dù kích thước nhỏ, các mảnh vỡ này di chuyển với tốc độ vài km/giây, đủ sức gây hư hại nghiêm trọng cho vệ tinh khi xảy ra va chạm.

(Reuters) - Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu đô la. Theo các nguồn tin được Reuters đăng tải hôm nay, 15/09/2026, bộ Tài Chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư, cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số, được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam, vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.

AdChoices

Publicité

Quảng cáo

(AFP) - Lãnh đạo cơ quan hạt nhân Iran bị ngăn cản tham gia cuộc họp ở Áo. Hôm qua, 14/09/2026, Iran đã lên án việc lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử Mohammad Eslami của nước này bị ngăn cấm không được dự cuộc họp hàng năm của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, có trụ sở ở Vienne, Áo. Quyết định này được cho là do áp lực từ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Năng Lượng Chris Wright cho biết “không muốn để những cá nhân bị Mỹ trừng phạt có thể tìm cách lách luật”. Phía Vienne đã đề nghị Washington đưa ra ngoại lệ cho ông Eslami nhưng đã bị từ chối.

(AFP) - Mỹ : Một thẩm phán liên bang tạm thời đình chỉ quy định hạn chế cấp visa cho sinh viên và nhà báo nước ngoài. Hôm qua, 14/09/2026, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày 15/09, dời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ quá 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày, và sau đó phải làm thủ tục gia hạn. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm, và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài. 


**********

Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo

Thùy Dương

Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố hôm 14/09/2026 của Lực lượng Không gian Mỹ (US Space Force), một quân chủng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên, Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.

Trong một thông cáo, một phát ngôn viên của Lực lượng Không gian Mỹ cho biết : « Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ », nhưng không nêu cụ thể loại vũ khí nào.

Theo thông cáo, « kiểm soát không gian » bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian, thông qua các phương tiện « động năng và phi động năng » có khả năng tác động đến năng lực của đối phương. Những năng lực này « có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ ».

Lực lượng Không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai các năng lực này bằng sự hiện diện của 2 đối thủ địa chính trị chính là Trung Quốc và Nga.

Lực lượng Không gian Mỹ nhận định Trung Quốc « đang phát triển và triển khai các năng lực hoạt động trong không gian và chống lại các năng lực không gian của đối phương trong khuôn khổ chiến lược hiện đại hóa quân sự », trong khi Nga « coi không gian là một lĩnh vực chiến đấu và cho rằng ưu thế trong không gian sẽ là yếu tố mang tính quyết định trong các cuộc xung đột tương lai ».

Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Quách Gia Côn (Guo Jiakun) hôm nay 15/09 phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ « một cuộc chạy đua vũ trang » trong không gian.

AFP nhắc lại là quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian : ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.

Mối lo ngại chủ yếu trước đây liên quan đến vũ khí hạt nhân trong không gian. Tuy nhiên, các siêu cường, cùng với nhiều quốc gia khác, đã ký Hiệp ước về Không gian vào năm 1967, theo đó cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo.

Kể từ đó, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã nghiên cứu các phương thức tiến hành hoạt động tác chiến trong không gian mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp ước nói trên, đặc biệt là nhằm vào các vệ tinh của đối thủ, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với liên lạc quân sự, giám sát và dẫn đường.


**********

Lần đầu tiên bộ Quốc Phòng Mỹ thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran - RFI

Chi Phương

Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống Iran, được AFP trích dẫn, ước tính rằng chiến dịch Epic Fury, từ ngày 28/02 đến 30/06, đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó 22,3 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trự chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ.

Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà bộ Quốc Phòng thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ, trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Sáu 2026. Cụ thể là 4 chiến đấu cơ F-15 bị phá hủy, 1 chiến đấu cơ F-35 bị hư hại, 7 máy bay tiếp liệu KC-135 bị hư hại hoặc phá hủy và khoảng 30 drone tấn công MQ-9 cũng bị phá hủy. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50 000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này.

Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các hạ tầng tại các căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông (Irak, Irak, Koweït, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất).

Quảng cáo

Hồi tháng Bảy, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Donadl Trump còn tuyên bố Hoa Kỳ có kho vũ khí « khổng lồ ». Hồi đầu tháng Chín, ông một lần nữa nhấn mạnh, số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.

Về tình hình chiến sự, hôm nay, thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Mohsen Rezaï, viết trên mạng xã hội X, khẳng định sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào với Hoa Kỳ, nếu các điều kiện của Iran không được đáp ứng.

Trước đó, tổng thống Trump trên mạng Truth Social, đã khẳng định rằng « Iran đang suy yếu muốn đạt được một thỏa thuận một cách nhanh chóng và trong tuyệt vọng. Tôi sẽ quyết định liệu Hoa Kỳ có tham gia đàm phán hay không ».

Hiện Teheran yêu cầu chấm dứt mọi hành động gây hấn chống lại Iran và các đồng minh của nước này, bao gồm Hezbollah tại Liban. Iran cũng muốn Washington dỡ bỏ toàn bộ các lệnh phong tỏa cảng và đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh, cũng như dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế.

Hôm qua, bộ Tài Chính Mỹ đã cáo buộc ngân hàng Nga VTB hỗ trợ Iran lách các trừng phạt của Hoa Kỳ. VTB đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2022 do cuộc chiến ở Ukraina, và kể từ hôm qua, Hoa Kỳ đã bổ sung các trừng phạt nhắm vào ngân hàng này trong khuôn khổ chiến dịch làm kiệt quệ nền kinh tế Iran.


******

Nga và Trung Quốc phản ứng gắt sau khi Mỹ đưa vũ khí lên không gian

Trung Quốc cảnh báo không nên biến không gian thành "chiến trường", trong khi Nga kêu gọi phi quân sự hóa hoàn toàn khu vực này, sau khi Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo Trái đất.

Nga và Trung Quốc phản ứng gắt sau khi Mỹ đưa vũ khí lên không gian - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 15-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Mỹ triển khai vũ khí trong không gian, cảnh báo động thái này có thể thúc đẩy quá trình quân sự hóa và một cuộc chạy đua vũ trang ngoài Trái đất.

"Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ ngừng mở rộng năng lực quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh trong không gian", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu tại cuộc họp báo.

Bắc Kinh đồng thời phản đối việc "vũ khí hóa không gian, biến nơi đây thành chiến trường cũng như tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang tại đó".

Ngoài Trung Quốc, Nga cũng kêu gọi duy trì không gian ở trạng thái "không có bất kỳ loại vũ khí nào".

"Chúng tôi kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết rộng rãi để tiếp tục hướng tới mục tiêu phi quân sự hóa hoàn toàn không gian", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Phản ứng của Nga và Trung Quốc được đưa ra sau khi Lực lượng Không gian Mỹ lần đầu công khai xác nhận Washington đang có vũ khí được triển khai trên quỹ đạo Trái đất.

"Mỹ có các vũ khí kiểm soát không gian đang hoạt động trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước các hành động thù địch của đối phương", một người phát ngôn Lực lượng Không gian Mỹ cho biết.

Washington không tiết lộ loại vũ khí hay số lượng đã triển khai. Cơ quan này chỉ giải thích các năng lực "kiểm soát không gian" có thể sử dụng cả biện pháp động năng và phi động năng để tác động đến năng lực của đối phương, phục vụ cả mục đích tấn công và phòng thủ.

Các biện pháp phi động năng có thể bao gồm sử dụng laser để làm mù vệ tinh, gây nhiễu điện từ hoặc tấn công mạng nhằm vào đường truyền dữ liệu.

Theo AFP, giới phân tích nhận định tuyên bố của Washington về cơ bản chỉ đang xác nhận điều từ lâu đã được xem là "bí mật công khai".

Tuy nhiên, việc Mỹ chính thức công bố thông tin có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh và thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.

Việc sử dụng không gian cho mục đích quân sự không phải vấn đề mới. Từ sau khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo năm 1957, Mỹ và Nga đã chạy đua nghiên cứu các phương án trang bị vũ khí cũng như vô hiệu hóa vệ tinh của đối phương.

Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967 dù cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo, nhưng không cấm toàn bộ các loại vũ khí trong không gian.


*********

Nhân vật chủ chốt về chương trình tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên qua đời

Hoài Linh

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên (thứ 2 bên phải) đã qua đời. Ảnh: Yonhap

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Yun Tong-hyon (thứ 2 từ bên phải) lúc sinh thời. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 14/9 đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và gửi vòng hoa tưởng niệm ông Yun. 

KCNA cho biết ông Yun “đã góp phần tăng cường năng lực công nghệ của quân đội bằng mọi cách thông qua việc đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng suốt một thời gian dài”.

Ông Yun là một trong những quan chức chủ chốt trong quân đội Triều Tiên thường xuyên tháp tùng ông Kim trong các chuyến thị sát chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa và các cuộc tập trận quân sự của đất nước.

Ông Yun được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào những năm đầu ông Kim mới lên nắm quyền. Từ giữa những năm 2010, ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông Kim theo dõi các vụ phóng thử hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa.

Trong bài phát biểu đánh dấu vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên năm 2016, ông Yun cảnh báo Bình Nhưỡng có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nếu kẻ thù tìm cách làm tổn hại lòng tự tôn và quyền lực của nước này.

Trong sự nghiệp, ông Yun nhiều lần được thăng chức rồi giáng chức, nhưng giữ quân hàm tướng từ năm 2015. Ông dường như không còn xuất hiện nhiều trước công chúng kể từ năm 2018.

Số người Nhật từ 100 tuổi trở lên đạt kỷ lục, tăng năm thứ 56 liên tiếp

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tính đến ngày 1/9, số người từ 100 tuổi trở lên ở nước này là 107.677 người, đánh dấu lần đầu tiên con số vượt mốc 100.000 người kể từ khi công tác thống kê bắt đầu vào năm 1963.


********

Chiến đấu cơ NATO bắn hạ UAV gần biên giới Nga

Tuấn Anh

Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania hôm 14/9 cho biết chiếc UAV đã xâm nhập không phận nước này lúc rạng sáng cùng ngày và bị bắn hạ khoảng 30 phút sau đó tại một khu vực nông thôn gần làng Pratkunai, phía tây thủ đô Vilnius.

chien dau co NATO dieu binh o Lithunia.jpg
Hai chiến đấu cơ EF-18M Hornet của NATO tham gia một cuộc diễu binh tại Vilnius, Lithuania tháng 3/2026. Ảnh: Defense and Aviation

"Các đội công tác đã được triển khai để xác định loại UAV này, làm rõ các thông số kỹ thuật và xác định mục tiêu dự kiến ​​của nó", ông Vitkauskas chia sẻ với đài phát thanh LRT. Theo LRT, đây là chiếc UAV đầu tiên bị bắn hạ trong không phận Lithuania.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Trước đó trong năm nay, một số UAV của Ukraine đã bay lạc vào các quốc gia vùng Baltic. Kiev cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc các lực lượng Moscow gây nhiễu tín hiệu. 

Các nước thành viên NATO cũng cáo buộc Nga điều UAV xâm nhập không phận của họ. Song, Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng chúng thiếu cơ sở.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đã cảm ơn NATO vì "phản ứng nhanh chóng". Dù không trực tiếp quy trách nhiệm cho Moscow nhưng ông Nauseda nói thêm: "Khi Nga gia tăng hành động chống lại Ukraine, sự sẵn sàng như vậy là yếu tố sống còn đối với khu vực của chúng ta”.

Theo đài RT, các UAV của Ukraine từng bay lạc vào Latvia và Estonia trong chiến dịch tấn công tầm xa của Kiev nhắm vào Nga. Trong đó có vụ việc vào tháng 3, khi một UAV đâm vào ống khói của nhà máy điện ở Auvere, Estonia. Vào tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đã cảnh báo các quốc gia vùng Baltic không được để Ukraine sử dụng không phận của họ cho các vụ tập kích.

Ở phía tây nam, Lithuania giáp với vùng Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ tách biệt nằm trên bờ biển Baltic mà một số quan chức NATO coi là tiền đồn quân sự nguy hiểm. 

Hồi tháng 5, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung, Kestutis Budrys, quan chức an ninh cấp cao của Lithuania nhấn mạnh NATO cần sẵn sàng "san phẳng các căn cứ quân sự" tại Kaliningrad. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gay gắt chỉ trích phát biểu này.


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 16 tháng 9 -2026

xxx

trim-chongNanh
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Nhật Bản : Số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000. Thông báo của bộ Y Tế Nhật được đưa ra hôm nay 15/09/2026, trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Tính đến ngày 01/09/2026, Nhật có 107.677 người trên 100 tuổi, khoảng 90% là phụ nữ. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề, như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.

(AFP) - Washington tăng thuế quan đối với hàng loạt sản phẩm của Canada từ hôm nay 15/09/2026. Một số loại phô mai, lông thú, tàu thuyền gắn động cơ, các sản phẩm từ giấy hoặc thép của Canada nay phải chịu mức thuế bổ sung 50% khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Ngược lại, một số mặt hàng trước đây bị áp mức thuế bổ sung tương tự nay được miễn thuế. Trong số này có giấy vệ sinh, xi măng và rượu whisky đựng trong chai lọ có dung tích trên 4 lít.

(RFI) - Quỹ đạo Trái Đất ngày càng chật chội do số lượng vệ tinh và rác vũ trụ gia tăng, làm tăng nguy cơ va chạm. Báo cáo mới của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) được công bố hôm 14/09. Năm 2025, hơn 300 tên lửa được phóng và hơn 4.000 vệ tinh mới được đưa lên quỹ đạo, chủ yếu do việc triển khai các chòm vệ tinh như Starlink của SpaceX. Hiện có hơn 68.000 vật thể lớn hơn 10 cm trên quỹ đạo, 1,5 triệu mảnh vỡ có kích thước 1-10 cm và khoảng 230 triệu mảnh nhỏ 1mm-1 cm. Dù kích thước nhỏ, các mảnh vỡ này di chuyển với tốc độ vài km/giây, đủ sức gây hư hại nghiêm trọng cho vệ tinh khi xảy ra va chạm.

(Reuters) - Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu đô la. Theo các nguồn tin được Reuters đăng tải hôm nay, 15/09/2026, bộ Tài Chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư, cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số, được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam, vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.

AdChoices

Publicité

Quảng cáo

(AFP) - Lãnh đạo cơ quan hạt nhân Iran bị ngăn cản tham gia cuộc họp ở Áo. Hôm qua, 14/09/2026, Iran đã lên án việc lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử Mohammad Eslami của nước này bị ngăn cấm không được dự cuộc họp hàng năm của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, có trụ sở ở Vienne, Áo. Quyết định này được cho là do áp lực từ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Năng Lượng Chris Wright cho biết “không muốn để những cá nhân bị Mỹ trừng phạt có thể tìm cách lách luật”. Phía Vienne đã đề nghị Washington đưa ra ngoại lệ cho ông Eslami nhưng đã bị từ chối.

(AFP) - Mỹ : Một thẩm phán liên bang tạm thời đình chỉ quy định hạn chế cấp visa cho sinh viên và nhà báo nước ngoài. Hôm qua, 14/09/2026, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày 15/09, dời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ quá 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày, và sau đó phải làm thủ tục gia hạn. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm, và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài. 


**********

Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo

Thùy Dương

Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố hôm 14/09/2026 của Lực lượng Không gian Mỹ (US Space Force), một quân chủng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên, Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.

Trong một thông cáo, một phát ngôn viên của Lực lượng Không gian Mỹ cho biết : « Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ », nhưng không nêu cụ thể loại vũ khí nào.

Theo thông cáo, « kiểm soát không gian » bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian, thông qua các phương tiện « động năng và phi động năng » có khả năng tác động đến năng lực của đối phương. Những năng lực này « có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ ».

Lực lượng Không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai các năng lực này bằng sự hiện diện của 2 đối thủ địa chính trị chính là Trung Quốc và Nga.

Lực lượng Không gian Mỹ nhận định Trung Quốc « đang phát triển và triển khai các năng lực hoạt động trong không gian và chống lại các năng lực không gian của đối phương trong khuôn khổ chiến lược hiện đại hóa quân sự », trong khi Nga « coi không gian là một lĩnh vực chiến đấu và cho rằng ưu thế trong không gian sẽ là yếu tố mang tính quyết định trong các cuộc xung đột tương lai ».

Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Quách Gia Côn (Guo Jiakun) hôm nay 15/09 phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ « một cuộc chạy đua vũ trang » trong không gian.

AFP nhắc lại là quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian : ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.

Mối lo ngại chủ yếu trước đây liên quan đến vũ khí hạt nhân trong không gian. Tuy nhiên, các siêu cường, cùng với nhiều quốc gia khác, đã ký Hiệp ước về Không gian vào năm 1967, theo đó cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo.

Kể từ đó, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã nghiên cứu các phương thức tiến hành hoạt động tác chiến trong không gian mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp ước nói trên, đặc biệt là nhằm vào các vệ tinh của đối thủ, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với liên lạc quân sự, giám sát và dẫn đường.


**********

Lần đầu tiên bộ Quốc Phòng Mỹ thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran - RFI

Chi Phương

Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống Iran, được AFP trích dẫn, ước tính rằng chiến dịch Epic Fury, từ ngày 28/02 đến 30/06, đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó 22,3 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trự chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ.

Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà bộ Quốc Phòng thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ, trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Sáu 2026. Cụ thể là 4 chiến đấu cơ F-15 bị phá hủy, 1 chiến đấu cơ F-35 bị hư hại, 7 máy bay tiếp liệu KC-135 bị hư hại hoặc phá hủy và khoảng 30 drone tấn công MQ-9 cũng bị phá hủy. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50 000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này.

Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các hạ tầng tại các căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông (Irak, Irak, Koweït, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất).

Quảng cáo

Hồi tháng Bảy, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Donadl Trump còn tuyên bố Hoa Kỳ có kho vũ khí « khổng lồ ». Hồi đầu tháng Chín, ông một lần nữa nhấn mạnh, số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.

Về tình hình chiến sự, hôm nay, thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Mohsen Rezaï, viết trên mạng xã hội X, khẳng định sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào với Hoa Kỳ, nếu các điều kiện của Iran không được đáp ứng.

Trước đó, tổng thống Trump trên mạng Truth Social, đã khẳng định rằng « Iran đang suy yếu muốn đạt được một thỏa thuận một cách nhanh chóng và trong tuyệt vọng. Tôi sẽ quyết định liệu Hoa Kỳ có tham gia đàm phán hay không ».

Hiện Teheran yêu cầu chấm dứt mọi hành động gây hấn chống lại Iran và các đồng minh của nước này, bao gồm Hezbollah tại Liban. Iran cũng muốn Washington dỡ bỏ toàn bộ các lệnh phong tỏa cảng và đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh, cũng như dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế.

Hôm qua, bộ Tài Chính Mỹ đã cáo buộc ngân hàng Nga VTB hỗ trợ Iran lách các trừng phạt của Hoa Kỳ. VTB đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2022 do cuộc chiến ở Ukraina, và kể từ hôm qua, Hoa Kỳ đã bổ sung các trừng phạt nhắm vào ngân hàng này trong khuôn khổ chiến dịch làm kiệt quệ nền kinh tế Iran.


******

Nga và Trung Quốc phản ứng gắt sau khi Mỹ đưa vũ khí lên không gian

Trung Quốc cảnh báo không nên biến không gian thành "chiến trường", trong khi Nga kêu gọi phi quân sự hóa hoàn toàn khu vực này, sau khi Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo Trái đất.

Nga và Trung Quốc phản ứng gắt sau khi Mỹ đưa vũ khí lên không gian - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 15-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Mỹ triển khai vũ khí trong không gian, cảnh báo động thái này có thể thúc đẩy quá trình quân sự hóa và một cuộc chạy đua vũ trang ngoài Trái đất.

"Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ ngừng mở rộng năng lực quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh trong không gian", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu tại cuộc họp báo.

Bắc Kinh đồng thời phản đối việc "vũ khí hóa không gian, biến nơi đây thành chiến trường cũng như tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang tại đó".

Ngoài Trung Quốc, Nga cũng kêu gọi duy trì không gian ở trạng thái "không có bất kỳ loại vũ khí nào".

"Chúng tôi kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết rộng rãi để tiếp tục hướng tới mục tiêu phi quân sự hóa hoàn toàn không gian", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Phản ứng của Nga và Trung Quốc được đưa ra sau khi Lực lượng Không gian Mỹ lần đầu công khai xác nhận Washington đang có vũ khí được triển khai trên quỹ đạo Trái đất.

"Mỹ có các vũ khí kiểm soát không gian đang hoạt động trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước các hành động thù địch của đối phương", một người phát ngôn Lực lượng Không gian Mỹ cho biết.

Washington không tiết lộ loại vũ khí hay số lượng đã triển khai. Cơ quan này chỉ giải thích các năng lực "kiểm soát không gian" có thể sử dụng cả biện pháp động năng và phi động năng để tác động đến năng lực của đối phương, phục vụ cả mục đích tấn công và phòng thủ.

Các biện pháp phi động năng có thể bao gồm sử dụng laser để làm mù vệ tinh, gây nhiễu điện từ hoặc tấn công mạng nhằm vào đường truyền dữ liệu.

Theo AFP, giới phân tích nhận định tuyên bố của Washington về cơ bản chỉ đang xác nhận điều từ lâu đã được xem là "bí mật công khai".

Tuy nhiên, việc Mỹ chính thức công bố thông tin có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh và thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.

Việc sử dụng không gian cho mục đích quân sự không phải vấn đề mới. Từ sau khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo năm 1957, Mỹ và Nga đã chạy đua nghiên cứu các phương án trang bị vũ khí cũng như vô hiệu hóa vệ tinh của đối phương.

Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967 dù cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo, nhưng không cấm toàn bộ các loại vũ khí trong không gian.


*********

Nhân vật chủ chốt về chương trình tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên qua đời

Hoài Linh

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên (thứ 2 bên phải) đã qua đời. Ảnh: Yonhap

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Yun Tong-hyon (thứ 2 từ bên phải) lúc sinh thời. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 14/9 đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và gửi vòng hoa tưởng niệm ông Yun. 

KCNA cho biết ông Yun “đã góp phần tăng cường năng lực công nghệ của quân đội bằng mọi cách thông qua việc đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng suốt một thời gian dài”.

Ông Yun là một trong những quan chức chủ chốt trong quân đội Triều Tiên thường xuyên tháp tùng ông Kim trong các chuyến thị sát chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa và các cuộc tập trận quân sự của đất nước.

Ông Yun được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào những năm đầu ông Kim mới lên nắm quyền. Từ giữa những năm 2010, ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông Kim theo dõi các vụ phóng thử hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa.

Trong bài phát biểu đánh dấu vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên năm 2016, ông Yun cảnh báo Bình Nhưỡng có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nếu kẻ thù tìm cách làm tổn hại lòng tự tôn và quyền lực của nước này.

Trong sự nghiệp, ông Yun nhiều lần được thăng chức rồi giáng chức, nhưng giữ quân hàm tướng từ năm 2015. Ông dường như không còn xuất hiện nhiều trước công chúng kể từ năm 2018.

Số người Nhật từ 100 tuổi trở lên đạt kỷ lục, tăng năm thứ 56 liên tiếp

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tính đến ngày 1/9, số người từ 100 tuổi trở lên ở nước này là 107.677 người, đánh dấu lần đầu tiên con số vượt mốc 100.000 người kể từ khi công tác thống kê bắt đầu vào năm 1963.


********

Chiến đấu cơ NATO bắn hạ UAV gần biên giới Nga

Tuấn Anh

Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania hôm 14/9 cho biết chiếc UAV đã xâm nhập không phận nước này lúc rạng sáng cùng ngày và bị bắn hạ khoảng 30 phút sau đó tại một khu vực nông thôn gần làng Pratkunai, phía tây thủ đô Vilnius.

chien dau co NATO dieu binh o Lithunia.jpg
Hai chiến đấu cơ EF-18M Hornet của NATO tham gia một cuộc diễu binh tại Vilnius, Lithuania tháng 3/2026. Ảnh: Defense and Aviation

"Các đội công tác đã được triển khai để xác định loại UAV này, làm rõ các thông số kỹ thuật và xác định mục tiêu dự kiến ​​của nó", ông Vitkauskas chia sẻ với đài phát thanh LRT. Theo LRT, đây là chiếc UAV đầu tiên bị bắn hạ trong không phận Lithuania.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Trước đó trong năm nay, một số UAV của Ukraine đã bay lạc vào các quốc gia vùng Baltic. Kiev cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc các lực lượng Moscow gây nhiễu tín hiệu. 

Các nước thành viên NATO cũng cáo buộc Nga điều UAV xâm nhập không phận của họ. Song, Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng chúng thiếu cơ sở.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đã cảm ơn NATO vì "phản ứng nhanh chóng". Dù không trực tiếp quy trách nhiệm cho Moscow nhưng ông Nauseda nói thêm: "Khi Nga gia tăng hành động chống lại Ukraine, sự sẵn sàng như vậy là yếu tố sống còn đối với khu vực của chúng ta”.

Theo đài RT, các UAV của Ukraine từng bay lạc vào Latvia và Estonia trong chiến dịch tấn công tầm xa của Kiev nhắm vào Nga. Trong đó có vụ việc vào tháng 3, khi một UAV đâm vào ống khói của nhà máy điện ở Auvere, Estonia. Vào tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đã cảnh báo các quốc gia vùng Baltic không được để Ukraine sử dụng không phận của họ cho các vụ tập kích.

Ở phía tây nam, Lithuania giáp với vùng Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ tách biệt nằm trên bờ biển Baltic mà một số quan chức NATO coi là tiền đồn quân sự nguy hiểm. 

Hồi tháng 5, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung, Kestutis Budrys, quan chức an ninh cấp cao của Lithuania nhấn mạnh NATO cần sẵn sàng "san phẳng các căn cứ quân sự" tại Kaliningrad. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gay gắt chỉ trích phát biểu này.


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm