Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 17 tháng 12 -2025

xxx

NinhBo-chum 2

*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Reuters) – Đài Loan khẳng định quân đội có khả năng phản ứng trước bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào của Trung Quốc. Theo một báo cáo của bộ Quốc Phòng Đài Loan, tần xuất và quy mô của các hoạt động quân sự của Trung Quốc gia tăng qua các năm, trong đó có các cuộc « tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung ». Theo Đài Bắc, quân đội của hòn đảo « đã có quy trình hoạt động », cách thức phản ứng trong trường hợp Trung Quốc chuyển từ « diễn tập sang chiến tranh ». Nếu kẻ thù bất ngờ phát động tấn công, tất cả các đơn vị có thể phân tán quyền chỉ huy, « không cần chờ lệnh », thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của mình.  

( RFI  ) - Seoul và Washington khởi động tham vấn chính sách định kỳ về Bắc Triều Tiên.  Ngày 16/12/2025, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul và Washington đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn định kỳ nhằm điều phối chính sách với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, điểm gây chú ý là Bộ Thống nhất Hàn Quốc không tham dự cuộc họp tham vấn Hàn–Mỹ lần này. Thay vào đó, Bộ Thống nhất tổ chức buổi giải trình riêng cho đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Seoul, kêu gọi ủng hộ định hướng thúc đẩy “hòa giải thực chất” và các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình.Việc hai bộ triển khai hai lịch trình song song làm dấy lên đồn đoán về sự thiếu thống nhất trong nội bộ nhóm điều hành chính sách đối với Bắc Triều Tiên. 

(AFP) – 2025, một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước Pháp. Theo bản tổng kết sơ bộ của cơ quan khí tượng Pháp Météo-France, được công bố hôm 15/12/2025, các hậu quả của biến đổi khí hậu khiến cho năm 2025 được xếp vào danh sách những năm nóng nhất từng được ghi nhận tại Pháp, (kể từ năm 1990) tương tự như các năm 2022, 2023, và 2024. Nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận trong nhiều tháng liên tiếp  như vào tháng 5, 6 hoặc tháng 11, 12. Nhiệt độ trung bình năm 2025 là khoảng 14 độ C, tức là cao hơn 1 độ C so với giai đoạn 1991-2020. Các kỷ lục về nhiệt độ cao thường xuyên được ghi nhận, nhiều gấp 10 lần so với kỷ lục về thời tiết lạnh.

(Reuters) – Việt Nam : Ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Việt Nam hôm qua, 15/12/2025, đã chào đón du khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm, với một lễ đón tại đảo Phú Quốc, theo thông báo của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sự kiện này đánh dấu đà phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, mặc dù Việt Nam phải đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng và lũ lụt chết người. Số du khách quốc tế năm nay gần như chắc chắn sẽ vượt qua kỷ lục năm 2019 là 18 triệu. 

(AFP) – Thái Bình Dương : Mỹ oanh kích vào ba tàu bị nghi buôn bán ma túy, 8 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào hôm qua, 15/12/2025. Từ đầu tháng 9, Mỹ đã oanh kích ít nhất 26 tàu nghi ngờ buôn bán ma túy và giết chết ít nhất 95 người. Những chiến dịch này đã gây tranh cãi về tính hợp pháp của các cuộc oanh kích trong vùng biển quốc tế. 

(AFP) Hoa Kỳ : Tổng thống Donald Trump sẽ liệt ma túy fentanyl vào diện « vũ khí hủy diệt hàng loạt ». Chủ nhân Nhà Trắng hôm qua, 15/12/2025, tuyên bố « không có quả bom nào gây ra những gì (chất ma túy này) gây ra ».


*******

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh kêu gọi người dân chuẩn bị chiến đấu trước mối đe dọa từ Nga - RFI

Phan Minh

Sau Đức và Pháp, phải chăng Anh Quốc cũng đang tính đến chuyện tái lập nghĩa vụ quân sự ? Hôm qua, 15/12/2025, tổng tham mưu trưởng quân đội Richard Knighton đã tuyên bố rằng "sẽ có thêm nhiều người Anh" phải chuẩn bị chiến đấu, trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga đang ngày càng hiện hữu.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Emeline Vin cho biết cụ thể :

Theo tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Richard Knighton, nước Nga dưới thời Vladimir Putin là một mối đe dọa gần như chưa từng có trong suốt hai thế hệ qua. Phát biểu trước một tổ chức nghiên cứu, ông Knighton cho rằng "chi phí cho hòa bình đang tăng lên". Ông cũng giải thích Nga tấn công Anh Quốc hàng ngày bằng những cuộc tấn công mạng, phá hoại, mưu sát... Mặc dù lực lượng quân sự là "tuyến phòng thủ đầu tiên", "những người con của Vương Quốc Anh cả nam lẫn nữ" đều phải chuẩn bị để chiến đấu vì Tổ quốc.

Sáng hôm qua, tân lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại của Anh Quốc cũng đã cảnh báo về một tình hình "giữa chiến tranh và hòa bình" với Matxcơva. Vào tuần trước, bộ trưởng Quốc Phòng cho biết Anh Quốc đang nhanh chóng xây dựng các kế hoạch cho việc triển khai lực lượng vũ trang.

Quảng cáo

Để chuẩn bị cho nhiều người Anh tham gia chiến đấu hơn, Richard Knighton không đề cập đến việc tái lập nghĩa vụ quân sự, bị bãi bỏ cách đây 65 năm. Quân đội Anh sẽ tìm cách tuyển thêm quân dự bị, đồng thời tăng cường khả năng công nghệ. Ngân sách quốc phòng của Luân Đôn phải đạt 3% GDP từ giờ đến năm 2030.


**********

Mỹ phá âm mưu “đánh bom hàng loạt” tại bang California

Hải Hưng

Thông tin trên được kênh CNN dẫn thông cáo chính thức từ Bộ Tư pháp Mỹ, thêm rằng 4 nghi phạm gồm Audrey Ilene Carroll, Dante Garfield, Zachary Aaron Page và Tina Lai, bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ hôm 15-12 (giờ Mỹ).

Nhà chức trách Mỹ xác định những người này là thành viên của "Mặt trận Giải phóng Đảo Rùa" (Turtle Island Liberation Front), một tổ chức mà Bộ Tư pháp và FBI cho rằng mang "tư tưởng cực đoan, ủng hộ Palestine và chống chính phủ".

Mỹ phá âm mưu “đánh bom hàng loạt” tại bang California - Ảnh 1.

Mỹ phá âm mưu “đánh bom hàng loạt” tại bang California - Ảnh 2.

Các bằng chứng về âm mưu khủng bố mà nhà chức trách Mỹ thu được từ 4 nghi phạm. Ảnh: Bộ Tư pháo Mỹ.

Các nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch kích nổ bằng thiết bị tự chế tại nhiều vị trí khác nhau, dọc theo các toà nhà vào đúng đêm giao thừa ở TP Los Angeles.

"Các thiết bị này được mô tả là bom ống có cấu tạo phức tạp, đủ khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng nếu phát nổ" – Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh và cho biết FBI đã thu giữ nhiều thiết bị gây nổ từ nhóm nghi phạm. 

Kế hoạch của nhóm nghi phạm hết sức tinh vi, không chỉ tập trung vào việc chế tạo thiết bị nổ mà còn liệt kê chi tiết cách thức nhằm tránh bị phát hiện trong quá trình thực hiện.

"Các nghi phạm sẽ chỉ sử dụng điện thoại dùng một lần, thay quần áo tại các địa điểm khác nhau và bật các bộ phim dài để phát tại nhà nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Các tài liệu thu giữ được cũng có hướng dẫn từng bước về cách chế tạo bom ống" – Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nêu rõ.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết các nghi phạm khai nhận là thành viên nhánh cực đoan của tổ chức Turtle Island Liberation Front, dự định đánh bom vào đêm giao thừa tại 5 địa điểm khác nhau trên khắp Los Angeles.

Cơ quan Công tố viên Liên bang Mỹ nói rằng các vụ bắt giữ này nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố tại Mỹ. Nhóm nghi phạm bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các công ty của Mỹ, song chi tiết không được nêu rõ.


****************

Xả súng ở Úc: Bốn người hùng xông lên đối đầu kẻ khủng bố, 3 người ra đi mãi mãi

Huệ Bình

Chiều 14-12, bãi biển Bondi (TP Sydney) rúng động bởi vụ xả súng khủng bố đẫm máu do hai cha con Sajid và Naveed Akram thực hiện, khiến 13 người thiệt mạng. Con số thương vong có lẽ còn tàn khốc hơn nếu không có sự hy sinh của những anh hùng giữa đời thường.

Đôi vợ chồng chết trong vòng tay nhau

Mọi chuyện bắt đầu khi ông Boris Gurman (69 tuổi) và vợ là Sofia (61 tuổi) đang đi dạo trên đường Campbell Parade - tuyến đường chạy dọc bãi biển Bondi. Họ phát hiện chiếc xe Hyundai của hung thủ dán lá cờ đen của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Không một chút do dự, ông Boris - một thợ máy đã nghỉ hưu - lao vào quật ngã Sajid Akram ngay khi hắn vừa bước ra khỏi xe.

Đoạn phim từ camera hành trình cho thấy một cảnh tượng nghẹt thở. Ông Boris tước được khẩu súng trường của Sajid Akram và chĩa ngược lại về phía hắn, trong khi bà Sofia sát cánh bên chồng để ép nghi phạm phải lùi bước.

Tuy nhiên, Sajid Akram không bỏ cuộc. Hắn hung hãn lao tới cướp lại vũ khí và lấy thêm một khẩu súng khác. Hai vợ chồng ông Boris đã bị bắn ở cự ly gần.

Theo tờ Sydney Morning Herald, vợ chồng ông Boris đã bên nhau suốt 34 năm, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhau ngay cạnh chiếc xe của kẻ thủ ác.

Người thân của vợ chồng ông Boris chia sẻ trong nước mắt: "Cả hai là trái tim của gia đình chúng tôi. Sự ra đi của họ đã để lại một khoảng trống không thể bù đắp".

Những tượng đài dũng cảm giữa họng súng tại bãi biển Úc - Ảnh 1.

Ông Boris Gurman và vợ là bà Sofia. Ảnh: Sydney Morning Herald

Những tượng đài dũng cảm giữa họng súng tại bãi biển Úc - Ảnh 2.

Vụ xả súng hàng loạt mang động cơ bài Do Thái xảy ra tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney. Ảnh: Sydney Morning Herald

Quyết không chùn bước

Cách đó không xa, ông Reuven Morrison (62 tuổi) cũng trở thành một biểu tượng của lòng quả cảm.

Dù không có vũ khí, ông vẫn nhặt những viên gạch ném về phía Sajid Akram khi hắn đang tiến về phía cầu đi bộ để thực hiện kế hoạch thảm sát.

Ông Reuven đã hy sinh khi đang cố gắng bảo vệ cộng đồng. Con gái ông tự hào nói: "Cha tôi đã cầm chân những kẻ sát nhân, giúp mọi người có thêm thời gian để chạy trốn. Nếu phải rời khỏi thế gian này, ông ấy chắc chắn sẽ chọn cách chiến đấu với khủng bố".

Biết có thể chết nhưng...

Và người hùng may mắn giữ được mạng sống là ông Ahmed al Ahmed. Sau khi ẩn nấp sau đuôi xe ô tô, ông đã bất ngờ lao ra tước vũ khí của Sajid Akram ngay khi hắn đang xả súng vào đám đông.

Tờ Sydney Morning Herald cho biết ông Ahmed là người thứ hai tước được súng của Sajid Akram. Ông Ahmed đã âm thầm tiếp cận nghi phạm ở vị trí chỉ cách nơi vợ chồng ông Boris bị sát hại chưa đầy 100 mét.

Dù bị trúng 5 viên đạn vào tay trái, hành động của ông Ahmed đã buộc nghi phạm phải rút lui.

Theo lời kể của Jozay Alkanj, người em họ của Ahmed, hai anh em đang ngồi uống cà phê thì nghe tiếng súng rộ lên.

Họ tìm chỗ nấp giữa những chiếc ô tô để tránh đạ, nhưng khi nhìn thấy Sajid Akram, 50 tuổi, đang giương súng bắn các nạn nhân ở rất gần mình, ông Ahmed quyết định hành động. "Anh ấy nói với tôi rằng: Chắc là anh sẽ chết. Em cố gắng về nhà và nói với gia đình anh rằng anh đã lao đi cứu người" - ông Alkanj kể lại với Sydney Morning Herald.

Thủ tướng Anthony Albanese sau khi thăm ông Ahmed tại bệnh viện đã nói: "Lòng dũng cảm của ông là nguồn cảm hứng cho tất cả người dân Úc".

Ông Ahmed đã trải qua một số ca phẫu thuật để gắp những viên đạn bi ở vai nhưng một viên găm vào phía sau xương bả vai vẫn chưa được lấy ra. Ông đang đối mặt với nguy cơ phải tháo khớp tay trái.

Ông Ahmed trúng 5 viên đạn vào tay trong lúc giằng co với kẻ khủng bố. Nguồn: news.com.au

Vụ xả súng chỉ dừng lại khi lực lượng cảnh sát can thiệp.

Một cảnh sát nấp sau gốc cây và nổ súng tiêu diệt tên Sajid Akram ngay trên cây cầu đi bộ, sau khi hắn vừa lấy thêm súng từ con trai mình.

Tên còn lại (Naveed) bị thương nặng và đang bị cảnh sát giám sát chặt chẽ tại bệnh viện.

Hai sĩ quan cảnh sát khác cũng bị thương nghiêm trọng khi xe của họ bị đạn bắn nát kính chắn gió.


************

Thủ tướng Úc: kẻ xả súng có tư tưởng IS

TRẦN PHƯƠNG

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói hai cha con xả súng ở bãi biển Bondi bị thúc đẩy bởi tư tưởng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Úc: kẻ xả súng có tư tưởng IS - Ảnh 1.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-12, Thủ tướng Úc hé lộ thông tin về "tư tưởng thù hận" của những kẻ xả súng, được xác định là Sajid Akram và con trai Naveed, ở bãi biển Bondi làm 15 người chết và hàng chục người bị thương.

Chính quyền Úc cho biết vụ xả súng nhằm gieo rắc sự hoảng loạn trong cộng đồng người Do Thái của quốc gia, nhưng cho đến nay vẫn chưa cung cấp nhiều chi tiết về động cơ sâu xa hơn của những kẻ xả súng.

"Có vẻ động cơ của vụ việc này là do tư tưởng Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra", ông Albanese nói với đài ABC.

Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe đăng ký tên Naveed Akram đậu gần bãi biển Bondi, bên trong có bom tự chế và hai lá cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo "tự làm", theo cảnh sát bang New South Wales.

Theo truyền thông Úc, các tay súng này đã đến Philippines trước khi thực hiện vụ xả súng và các nhà chức trách đang điều tra xem liệu họ có gặp gỡ các phần tử cực đoan Hồi giáo trong chuyến đi hay không.

Cục Di trú Manila xác nhận với Hãng tin AFP rằng hai người này đã ở Philippines gần như suốt tháng 11-2025.

Điểm đến cuối cùng của họ được ghi là Davao, một nơi thường xuyên xảy ra các cuộc nổi dậy của các nhóm Hồi giáo chống lại chính quyền.

Trong khi đó, cảnh sát Ấn Độ nói Sajid là công dân Ấn Độ, đã rời thành phố Hyderabad ở bang Telangana phía nam vào năm 1998, và ít liên lạc với gia đình kể từ đó. Còn Naveed là công dân Úc.

Ông Albese cho biết Naveed từng lọt vào tầm ngắm của cơ quan tình báo Úc vào năm 2019 nhưng không được coi là mối đe dọa cận kề vào thời điểm đó.

"Họ đã thẩm vấn anh ta, thẩm vấn các thành viên gia đình anh ta, thẩm vấn những người xung quanh anh ta. Vào thời điểm đó, anh ta không được coi là đối tượng cần điều tra", nhà lãnh đạo Úc nói.

Trước vụ xả súng, Naveed nói với mẹ rằng anh ta sẽ rời thành phố để đi câu cá. Tuy nhiên anh ta đã ẩn náu trong một căn hộ cho thuê cùng cha mình.

Cả hai mang theo súng trường nòng dài, xả đạn liên tục vào bãi biển và một công viên gần đó trong 10 phút. Tay súng Sajid đã bị bắn chết, còn Naveed, 24 tuổi, hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện dưới sự canh giữ của cảnh sát.


************

Mỹ đình chỉ thỏa thuận mới được ký với Anh

NGỌC ĐỨC

Thỏa thuận công nghệ mới được ông Trump ký kết với giới chức Anh hồi tháng 9 mới bị Washington đình chỉ, nhằm tạo sức ép trên bàn đàm phán thương mại.

Mỹ đình chỉ thỏa thuận mới được ký với Anh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer về thỏa thuận công nghệ hai nước vừa ký kết, trong chuyến công du của ông Trump đến London hồi tháng 9 - Ảnh: AFP

Theo báo Financial Times, ngày 15-12, giới chức Anh xác nhận phía Mỹ đã đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận công nghệ mới được Washington ký kết với London hồi giữa năm.

Cụ thể, "Thỏa thuận thịnh vượng công nghệ Mỹ - Anh" - thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân mới được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Anh hồi tháng 9 - đã bị Washington đình chỉ từ tuần trước.

Theo các nguồn thạo tin của Financial Times, động thái trên được xem là biện pháp gây sức ép của chính quyền ông Trump, nhằm buộc Anh nhượng bộ trong các lĩnh vực thương mại nằm ngoài phạm vi hợp tác công nghệ.

Cụ thể, phía Mỹ đã tỏ ra "sốt ruột" trước việc London chần chừ dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, bao gồm các quy định khắt khe về thực phẩm và hàng công nghiệp.

Mặc dù trong thỏa thuận thương mại song phương đạt được vào tháng 5, Anh đã đồng ý miễn thuế cho 13.000 tấn thịt bò Mỹ mỗi năm, nhưng Washington vẫn mong muốn London mở rộng tiếp cận thị trường cho nhiều mặt hàng nông sản khác.

Đáng chú ý, từ lâu Mỹ đã mong muốn Anh công nhận các tiêu chuẩn của mình về thực phẩm và nông sản. Tuy nhiên thỏa thuận hiện tại chưa đưa ra cam kết cụ thể nào về vấn đề này.

Ngoài nông nghiệp, vấn đề thuế dịch vụ số mà Anh và các đối tác thương mại áp lên các công ty công nghệ Mỹ cũng là đối tượng bị ông Trump chỉ trích.

Dù vậy, một quan chức Anh phủ nhận việc thuế dịch vụ số là nguyên nhân chính gây đổ vỡ, gọi đây chỉ là "cái cớ đánh lạc hướng".

"Chúng tôi đang đàm phán những vấn đề gai góc nhất, nên cả hai bên đều cần thêm thời gian. Đối thoại vẫn duy trì trên tinh thần cởi mở và xây dựng", quan chức này cho biết.

Bất chấp căng thẳng, các hoạt động ngoại giao vẫn diễn ra. Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Peter Kyle và Bộ trưởng Khoa học Liz Kendall đã đến Mỹ vào tuần trước để gặp gỡ lãnh đạo các công ty hàng đầu công nghệ xứ cờ hoa.

Phản hồi về sự việc, người phát ngôn Chính phủ Anh tuyên bố quan hệ với Mỹ vẫn bền chặt, và London cam kết đảm bảo thỏa thuận công nghệ sẽ mang lại cơ hội cho cả hai nước.

Về phía Mỹ, một quan chức Nhà Trắng ngày 15-12 khẳng định hai bên sẽ "tiếp tục làm việc hướng tới triển khai đầy đủ" thỏa thuận thương mại, đồng thời đánh giá cao thỏa thuận dược phẩm mang tính lịch sử vừa đạt được gần đây, cho phép miễn thuế xuất khẩu thuốc của Anh sang Mỹ.


***********

Đài BBC tuyên bố 'đấu' lại đơn kiện của ông Trump

TRẦN PHƯƠNG

Đài BBC của Anh khẳng định sẽ chống lại đơn kiện của ông Trump đòi đài bồi thường 10 tỉ USD vì bôi nhọ.

bbc - Ảnh 1.

Đài BBC bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng đã gửi thư xin lỗi ông - Ảnh: AFP

Ngày 16-12, Đài BBC bày tỏ kiên quyết trước đơn kiện của Tổng thống Donald Trump về bộ phim tài liệu mà ông cho rằng đã chỉnh sửa bài phát biểu của mình trước cuộc bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ.

"Như chúng tôi đã nói rõ trước đây, chúng tôi sẽ bảo vệ mình trong vụ kiện này", người phát ngôn của BBC nói với Hãng tin AFP, đồng thời cho biết họ sẽ không đưa ra "bình luận thêm về các thủ tục pháp lý đang diễn ra".

Vụ kiện, được đệ trình tại tòa án liên bang ở thành phố Miami của Mỹ, yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền cho hai cáo buộc chống lại đài truyền hình Anh, gồm phỉ báng và vi phạm Đạo luật Thực tiễn thương mại gian dối và không công bằng của bang Florida.

Trung tâm của vụ kiện là một video đã ghép hai phần riêng biệt trong bài phát biểu của ông Trump vào ngày 6-1-2021 theo cách khiến người xem hiểu nhầm rằng ông đã công khai kêu gọi những người ủng hộ tấn công Điện Capitol sau cuộc bầu cử.

"BBC, đài truyền hình từng được kính trọng nhưng nay bị mất uy tín, đã phỉ báng Tổng thống Trump bằng cách cố ý, ác ý và dối trá chỉnh sửa bài phát biểu của ông trong một nỗ lực trắng trợn nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024", người phát ngôn của nhóm pháp lý của Trump cho biết trong một tuyên bố với AFP.

BBC đã bác bỏ cáo buộc phỉ báng của ông Trump, mặc dù lãnh đạo đài đã gửi thư xin lỗi ông Trump. Vụ ồn ào cũng khiến lãnh đạo của đài này - Tim Davie và Deborah Turness phải từ chức.

Vụ kiện diễn ra cùng lúc Chính phủ Anh bắt đầu xem xét về nguồn quỹ của đài này.

"BBC phải duy trì tính độc lập mạnh mẽ, chịu trách nhiệm và có thể giành được lòng tin của công chúng", Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy.

Nói về vụ kiện của ông Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng đây là vấn đề của BBC.

"Mọi hành động pháp lý là vấn đề thuộc thẩm quyền của chính BBC. Họ đã nói rõ rằng họ tin không có cơ sở pháp lý nào cho cáo buộc phỉ báng hoặc vu khống. Nhưng đó là việc của họ và đội ngũ pháp lý của họ cần giải quyết", người phát ngôn của ông Starmer cho biết.


**********

Thái Lan tuyên bố giao tranh với Campuchia sẽ không kéo dài

Hoài Linh

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan. Ảnh: The Nation
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Nakpanich. Ảnh: The Nation

Báo Nation dẫn lời ông Nattapon nói, tình hình dọc biên giới với Campuchia đang tiến triển từng bước theo kế hoạch của quân đội Thái Lan và ông không có mối lo ngại đặc biệt nào ở giai đoạn này. 

Phản hồi những lo lắng của nước ngoài về động thái ngăn chặn vận chuyển nhiên liệu và vật tư quân sự đến Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khẳng định nước này đang sử dụng các biện pháp hòa bình. "Chúng tôi không sử dụng vũ lực hay vũ khí để hủy hoại lẫn nhau. Các biện pháp đó nhằm hạn chế khả năng hoạt động chống Thái Lan của Campuchia", ông Nattapon nhấn mạnh.  

Quan chức này nhắc lại rằng Thái Lan sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn khi Campuchia "rõ ràng và công khai chấm dứt thái độ thù địch". Ông Nattapon cho hay: "Bất kỳ phương pháp hòa bình nào có thể được sử dụng để đảm bảo Campuchia chấm dứt thái độ thù địch đều là con đường tốt nhất".

Khi được hỏi về số hệ thống tên lửa bị Thái Lan thu giữ gần Đồi 500 ở khu vực Chong an Ma thuộc tỉnh Ubon Ratchathani trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sự can thiệp từ bên ngoài, ông Nattapon tiết lộ cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và cơ quan tình báo chưa xác nhận bất cứ thông tin gì. "Theo quy định của chúng tôi, vũ khí bị thu giữ thuộc quyền quản lý của các lực lượng vũ trang Thái Lan. Một khi bị thu giữ, số vũ khí đó thuộc về chúng tôi. Thái Lan có thể lựa chọn sử dụng hoặc tiêu hủy chúng. Hiện tại, chúng vẫn đang được kiểm tra", ông Nattapon giải thích. 

Báo Bangkok Post đưa tin, quân đội Thái Lan đã đình chỉ xuất khẩu nhiên liệu và thiết bị quân sự sang Lào qua cửa khẩu Chong Mek thuộc tỉnh Ubon Ratchathani, sau khi có báo cáo tình báo rằng các mặt hàng này đang bị chuyển hướng sang Campuchia. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri tuyên bố, động thái này là cần thiết vì lực lượng Campuchia đang sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Thái Lan.

Tại một cuộc họp báo ngày 15/12, Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, Bangkok đã giành lại quyền kiểm soát đền Ta Khwai ở tỉnh Surin, cho phép chính quyền bắt đầu lên kế hoạch phục hồi di tích văn hóa này. Ngôi đền đã bị hư hại trong các cuộc đụng độ dọc biên giới Thái Lan - Campuchia. 

Trong khi đó, theo bản tin cập nhật ngày 16/12 của báo Khmer Times, tính tới 8h30 sáng nay (16/12), Thái Lan đã sử dụng pháo binh để bắn phá dữ dội vào khu vực Prey Chan và Boeung Trakuan thuộc tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia. Bộ binh Thái Lan cũng đã tấn công mạnh vào khu vực Prey Chan nhưng không thể chọc thủng phòng tuyến của Campuchia. 

Bangkok phá hủy cầu, cân nhắc chặn tuyến đường biển trọng yếu ở Vịnh Thái Lan

Thái Lan đang chuẩn bị chặn các tuyến đường biển trọng yếu ở Vịnh Thái Lan nhằm ngăn cản việc vận chuyển nhiên liệu và vật tư quân sự tới Campuchia, đồng thời coi vùng biển quanh các cảng Campuchia là khu vực rủi ro cao.


**********

Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 bắn hạ UAV mất kiểm soát gần không phận

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi UAV từ Biển Đen hướng đến không phận nước này, nhưng chưa cho biết xuất xứ của nó.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/12 cho biết đã phát hiện, theo dõi một vật thể đang tiếp cận không phận nước này từ Biển Đen và triển khai chiến đấu cơ F-16 để ứng phó. Tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ mục tiêu sau khi xác định vật thể này là máy bay không người lái (UAV) "mất kiểm soát".

"Nó bị bắn rơi ở địa điểm an toàn, nằm ngoài khu vực dân cư", cơ quan này cho hay, song không nêu địa điểm và thời gian cụ thể.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đề cập nguồn gốc và chủng loại UAV. Chưa có quốc gia nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc diễn tập ở Ankara hôm 11/10. Ảnh: AFP

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc diễn tập ở Ankara hôm 11/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 13/12 cảnh báo không nên để Biển Đen trở thành "khu vực đối đầu" giữa Nga và Ukraine, sau khi xảy ra một số cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở khu vực này.

Ông Erdogan trước đó cũng phàn nàn về "tình hình căng thẳng leo thang đáng lo ngại" ở Biển Đen, liên quan các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu hàng nghi thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga ở ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tháng tuyên bố Nga có thể "cắt đường ra biển của Ukraine", nhằm trả đũa những vụ tập kích tàu dầu trên Biển Đen. Một tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/12 bị hư hại trong cuộc tập kích của Nga nhằm vào tỉnh Odessa, miền nam Ukraine.

Vị trí Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Đen. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Vị trí Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Đen. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có ranh giới phía bắc giáp Biển Đen, duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ duy trì lưới phòng không mạnh để giám sát khu vực biên giới, đặc biệt là dọc bờ Biển Đen, nơi có thể xuất hiện các mối đe dọa về an ninh từ UAV không rõ xuất xứ.

Phạm Giang (Theo AFP, Turkiye Today)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 17 tháng 12 -2025

xxx

NinhBo-chum 2

*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Reuters) – Đài Loan khẳng định quân đội có khả năng phản ứng trước bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào của Trung Quốc. Theo một báo cáo của bộ Quốc Phòng Đài Loan, tần xuất và quy mô của các hoạt động quân sự của Trung Quốc gia tăng qua các năm, trong đó có các cuộc « tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung ». Theo Đài Bắc, quân đội của hòn đảo « đã có quy trình hoạt động », cách thức phản ứng trong trường hợp Trung Quốc chuyển từ « diễn tập sang chiến tranh ». Nếu kẻ thù bất ngờ phát động tấn công, tất cả các đơn vị có thể phân tán quyền chỉ huy, « không cần chờ lệnh », thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của mình.  

( RFI  ) - Seoul và Washington khởi động tham vấn chính sách định kỳ về Bắc Triều Tiên.  Ngày 16/12/2025, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul và Washington đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn định kỳ nhằm điều phối chính sách với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, điểm gây chú ý là Bộ Thống nhất Hàn Quốc không tham dự cuộc họp tham vấn Hàn–Mỹ lần này. Thay vào đó, Bộ Thống nhất tổ chức buổi giải trình riêng cho đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Seoul, kêu gọi ủng hộ định hướng thúc đẩy “hòa giải thực chất” và các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình.Việc hai bộ triển khai hai lịch trình song song làm dấy lên đồn đoán về sự thiếu thống nhất trong nội bộ nhóm điều hành chính sách đối với Bắc Triều Tiên. 

(AFP) – 2025, một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước Pháp. Theo bản tổng kết sơ bộ của cơ quan khí tượng Pháp Météo-France, được công bố hôm 15/12/2025, các hậu quả của biến đổi khí hậu khiến cho năm 2025 được xếp vào danh sách những năm nóng nhất từng được ghi nhận tại Pháp, (kể từ năm 1990) tương tự như các năm 2022, 2023, và 2024. Nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận trong nhiều tháng liên tiếp  như vào tháng 5, 6 hoặc tháng 11, 12. Nhiệt độ trung bình năm 2025 là khoảng 14 độ C, tức là cao hơn 1 độ C so với giai đoạn 1991-2020. Các kỷ lục về nhiệt độ cao thường xuyên được ghi nhận, nhiều gấp 10 lần so với kỷ lục về thời tiết lạnh.

(Reuters) – Việt Nam : Ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Việt Nam hôm qua, 15/12/2025, đã chào đón du khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm, với một lễ đón tại đảo Phú Quốc, theo thông báo của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sự kiện này đánh dấu đà phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, mặc dù Việt Nam phải đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng và lũ lụt chết người. Số du khách quốc tế năm nay gần như chắc chắn sẽ vượt qua kỷ lục năm 2019 là 18 triệu. 

(AFP) – Thái Bình Dương : Mỹ oanh kích vào ba tàu bị nghi buôn bán ma túy, 8 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào hôm qua, 15/12/2025. Từ đầu tháng 9, Mỹ đã oanh kích ít nhất 26 tàu nghi ngờ buôn bán ma túy và giết chết ít nhất 95 người. Những chiến dịch này đã gây tranh cãi về tính hợp pháp của các cuộc oanh kích trong vùng biển quốc tế. 

(AFP) Hoa Kỳ : Tổng thống Donald Trump sẽ liệt ma túy fentanyl vào diện « vũ khí hủy diệt hàng loạt ». Chủ nhân Nhà Trắng hôm qua, 15/12/2025, tuyên bố « không có quả bom nào gây ra những gì (chất ma túy này) gây ra ».


*******

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh kêu gọi người dân chuẩn bị chiến đấu trước mối đe dọa từ Nga - RFI

Phan Minh

Sau Đức và Pháp, phải chăng Anh Quốc cũng đang tính đến chuyện tái lập nghĩa vụ quân sự ? Hôm qua, 15/12/2025, tổng tham mưu trưởng quân đội Richard Knighton đã tuyên bố rằng "sẽ có thêm nhiều người Anh" phải chuẩn bị chiến đấu, trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga đang ngày càng hiện hữu.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Emeline Vin cho biết cụ thể :

Theo tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Richard Knighton, nước Nga dưới thời Vladimir Putin là một mối đe dọa gần như chưa từng có trong suốt hai thế hệ qua. Phát biểu trước một tổ chức nghiên cứu, ông Knighton cho rằng "chi phí cho hòa bình đang tăng lên". Ông cũng giải thích Nga tấn công Anh Quốc hàng ngày bằng những cuộc tấn công mạng, phá hoại, mưu sát... Mặc dù lực lượng quân sự là "tuyến phòng thủ đầu tiên", "những người con của Vương Quốc Anh cả nam lẫn nữ" đều phải chuẩn bị để chiến đấu vì Tổ quốc.

Sáng hôm qua, tân lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại của Anh Quốc cũng đã cảnh báo về một tình hình "giữa chiến tranh và hòa bình" với Matxcơva. Vào tuần trước, bộ trưởng Quốc Phòng cho biết Anh Quốc đang nhanh chóng xây dựng các kế hoạch cho việc triển khai lực lượng vũ trang.

Quảng cáo

Để chuẩn bị cho nhiều người Anh tham gia chiến đấu hơn, Richard Knighton không đề cập đến việc tái lập nghĩa vụ quân sự, bị bãi bỏ cách đây 65 năm. Quân đội Anh sẽ tìm cách tuyển thêm quân dự bị, đồng thời tăng cường khả năng công nghệ. Ngân sách quốc phòng của Luân Đôn phải đạt 3% GDP từ giờ đến năm 2030.


**********

Mỹ phá âm mưu “đánh bom hàng loạt” tại bang California

Hải Hưng

Thông tin trên được kênh CNN dẫn thông cáo chính thức từ Bộ Tư pháp Mỹ, thêm rằng 4 nghi phạm gồm Audrey Ilene Carroll, Dante Garfield, Zachary Aaron Page và Tina Lai, bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ hôm 15-12 (giờ Mỹ).

Nhà chức trách Mỹ xác định những người này là thành viên của "Mặt trận Giải phóng Đảo Rùa" (Turtle Island Liberation Front), một tổ chức mà Bộ Tư pháp và FBI cho rằng mang "tư tưởng cực đoan, ủng hộ Palestine và chống chính phủ".

Mỹ phá âm mưu “đánh bom hàng loạt” tại bang California - Ảnh 1.

Mỹ phá âm mưu “đánh bom hàng loạt” tại bang California - Ảnh 2.

Các bằng chứng về âm mưu khủng bố mà nhà chức trách Mỹ thu được từ 4 nghi phạm. Ảnh: Bộ Tư pháo Mỹ.

Các nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch kích nổ bằng thiết bị tự chế tại nhiều vị trí khác nhau, dọc theo các toà nhà vào đúng đêm giao thừa ở TP Los Angeles.

"Các thiết bị này được mô tả là bom ống có cấu tạo phức tạp, đủ khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng nếu phát nổ" – Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh và cho biết FBI đã thu giữ nhiều thiết bị gây nổ từ nhóm nghi phạm. 

Kế hoạch của nhóm nghi phạm hết sức tinh vi, không chỉ tập trung vào việc chế tạo thiết bị nổ mà còn liệt kê chi tiết cách thức nhằm tránh bị phát hiện trong quá trình thực hiện.

"Các nghi phạm sẽ chỉ sử dụng điện thoại dùng một lần, thay quần áo tại các địa điểm khác nhau và bật các bộ phim dài để phát tại nhà nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Các tài liệu thu giữ được cũng có hướng dẫn từng bước về cách chế tạo bom ống" – Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nêu rõ.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết các nghi phạm khai nhận là thành viên nhánh cực đoan của tổ chức Turtle Island Liberation Front, dự định đánh bom vào đêm giao thừa tại 5 địa điểm khác nhau trên khắp Los Angeles.

Cơ quan Công tố viên Liên bang Mỹ nói rằng các vụ bắt giữ này nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố tại Mỹ. Nhóm nghi phạm bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các công ty của Mỹ, song chi tiết không được nêu rõ.


****************

Xả súng ở Úc: Bốn người hùng xông lên đối đầu kẻ khủng bố, 3 người ra đi mãi mãi

Huệ Bình

Chiều 14-12, bãi biển Bondi (TP Sydney) rúng động bởi vụ xả súng khủng bố đẫm máu do hai cha con Sajid và Naveed Akram thực hiện, khiến 13 người thiệt mạng. Con số thương vong có lẽ còn tàn khốc hơn nếu không có sự hy sinh của những anh hùng giữa đời thường.

Đôi vợ chồng chết trong vòng tay nhau

Mọi chuyện bắt đầu khi ông Boris Gurman (69 tuổi) và vợ là Sofia (61 tuổi) đang đi dạo trên đường Campbell Parade - tuyến đường chạy dọc bãi biển Bondi. Họ phát hiện chiếc xe Hyundai của hung thủ dán lá cờ đen của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Không một chút do dự, ông Boris - một thợ máy đã nghỉ hưu - lao vào quật ngã Sajid Akram ngay khi hắn vừa bước ra khỏi xe.

Đoạn phim từ camera hành trình cho thấy một cảnh tượng nghẹt thở. Ông Boris tước được khẩu súng trường của Sajid Akram và chĩa ngược lại về phía hắn, trong khi bà Sofia sát cánh bên chồng để ép nghi phạm phải lùi bước.

Tuy nhiên, Sajid Akram không bỏ cuộc. Hắn hung hãn lao tới cướp lại vũ khí và lấy thêm một khẩu súng khác. Hai vợ chồng ông Boris đã bị bắn ở cự ly gần.

Theo tờ Sydney Morning Herald, vợ chồng ông Boris đã bên nhau suốt 34 năm, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhau ngay cạnh chiếc xe của kẻ thủ ác.

Người thân của vợ chồng ông Boris chia sẻ trong nước mắt: "Cả hai là trái tim của gia đình chúng tôi. Sự ra đi của họ đã để lại một khoảng trống không thể bù đắp".

Những tượng đài dũng cảm giữa họng súng tại bãi biển Úc - Ảnh 1.

Ông Boris Gurman và vợ là bà Sofia. Ảnh: Sydney Morning Herald

Những tượng đài dũng cảm giữa họng súng tại bãi biển Úc - Ảnh 2.

Vụ xả súng hàng loạt mang động cơ bài Do Thái xảy ra tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney. Ảnh: Sydney Morning Herald

Quyết không chùn bước

Cách đó không xa, ông Reuven Morrison (62 tuổi) cũng trở thành một biểu tượng của lòng quả cảm.

Dù không có vũ khí, ông vẫn nhặt những viên gạch ném về phía Sajid Akram khi hắn đang tiến về phía cầu đi bộ để thực hiện kế hoạch thảm sát.

Ông Reuven đã hy sinh khi đang cố gắng bảo vệ cộng đồng. Con gái ông tự hào nói: "Cha tôi đã cầm chân những kẻ sát nhân, giúp mọi người có thêm thời gian để chạy trốn. Nếu phải rời khỏi thế gian này, ông ấy chắc chắn sẽ chọn cách chiến đấu với khủng bố".

Biết có thể chết nhưng...

Và người hùng may mắn giữ được mạng sống là ông Ahmed al Ahmed. Sau khi ẩn nấp sau đuôi xe ô tô, ông đã bất ngờ lao ra tước vũ khí của Sajid Akram ngay khi hắn đang xả súng vào đám đông.

Tờ Sydney Morning Herald cho biết ông Ahmed là người thứ hai tước được súng của Sajid Akram. Ông Ahmed đã âm thầm tiếp cận nghi phạm ở vị trí chỉ cách nơi vợ chồng ông Boris bị sát hại chưa đầy 100 mét.

Dù bị trúng 5 viên đạn vào tay trái, hành động của ông Ahmed đã buộc nghi phạm phải rút lui.

Theo lời kể của Jozay Alkanj, người em họ của Ahmed, hai anh em đang ngồi uống cà phê thì nghe tiếng súng rộ lên.

Họ tìm chỗ nấp giữa những chiếc ô tô để tránh đạ, nhưng khi nhìn thấy Sajid Akram, 50 tuổi, đang giương súng bắn các nạn nhân ở rất gần mình, ông Ahmed quyết định hành động. "Anh ấy nói với tôi rằng: Chắc là anh sẽ chết. Em cố gắng về nhà và nói với gia đình anh rằng anh đã lao đi cứu người" - ông Alkanj kể lại với Sydney Morning Herald.

Thủ tướng Anthony Albanese sau khi thăm ông Ahmed tại bệnh viện đã nói: "Lòng dũng cảm của ông là nguồn cảm hứng cho tất cả người dân Úc".

Ông Ahmed đã trải qua một số ca phẫu thuật để gắp những viên đạn bi ở vai nhưng một viên găm vào phía sau xương bả vai vẫn chưa được lấy ra. Ông đang đối mặt với nguy cơ phải tháo khớp tay trái.

Ông Ahmed trúng 5 viên đạn vào tay trong lúc giằng co với kẻ khủng bố. Nguồn: news.com.au

Vụ xả súng chỉ dừng lại khi lực lượng cảnh sát can thiệp.

Một cảnh sát nấp sau gốc cây và nổ súng tiêu diệt tên Sajid Akram ngay trên cây cầu đi bộ, sau khi hắn vừa lấy thêm súng từ con trai mình.

Tên còn lại (Naveed) bị thương nặng và đang bị cảnh sát giám sát chặt chẽ tại bệnh viện.

Hai sĩ quan cảnh sát khác cũng bị thương nghiêm trọng khi xe của họ bị đạn bắn nát kính chắn gió.


************

Thủ tướng Úc: kẻ xả súng có tư tưởng IS

TRẦN PHƯƠNG

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói hai cha con xả súng ở bãi biển Bondi bị thúc đẩy bởi tư tưởng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Úc: kẻ xả súng có tư tưởng IS - Ảnh 1.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-12, Thủ tướng Úc hé lộ thông tin về "tư tưởng thù hận" của những kẻ xả súng, được xác định là Sajid Akram và con trai Naveed, ở bãi biển Bondi làm 15 người chết và hàng chục người bị thương.

Chính quyền Úc cho biết vụ xả súng nhằm gieo rắc sự hoảng loạn trong cộng đồng người Do Thái của quốc gia, nhưng cho đến nay vẫn chưa cung cấp nhiều chi tiết về động cơ sâu xa hơn của những kẻ xả súng.

"Có vẻ động cơ của vụ việc này là do tư tưởng Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra", ông Albanese nói với đài ABC.

Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe đăng ký tên Naveed Akram đậu gần bãi biển Bondi, bên trong có bom tự chế và hai lá cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo "tự làm", theo cảnh sát bang New South Wales.

Theo truyền thông Úc, các tay súng này đã đến Philippines trước khi thực hiện vụ xả súng và các nhà chức trách đang điều tra xem liệu họ có gặp gỡ các phần tử cực đoan Hồi giáo trong chuyến đi hay không.

Cục Di trú Manila xác nhận với Hãng tin AFP rằng hai người này đã ở Philippines gần như suốt tháng 11-2025.

Điểm đến cuối cùng của họ được ghi là Davao, một nơi thường xuyên xảy ra các cuộc nổi dậy của các nhóm Hồi giáo chống lại chính quyền.

Trong khi đó, cảnh sát Ấn Độ nói Sajid là công dân Ấn Độ, đã rời thành phố Hyderabad ở bang Telangana phía nam vào năm 1998, và ít liên lạc với gia đình kể từ đó. Còn Naveed là công dân Úc.

Ông Albese cho biết Naveed từng lọt vào tầm ngắm của cơ quan tình báo Úc vào năm 2019 nhưng không được coi là mối đe dọa cận kề vào thời điểm đó.

"Họ đã thẩm vấn anh ta, thẩm vấn các thành viên gia đình anh ta, thẩm vấn những người xung quanh anh ta. Vào thời điểm đó, anh ta không được coi là đối tượng cần điều tra", nhà lãnh đạo Úc nói.

Trước vụ xả súng, Naveed nói với mẹ rằng anh ta sẽ rời thành phố để đi câu cá. Tuy nhiên anh ta đã ẩn náu trong một căn hộ cho thuê cùng cha mình.

Cả hai mang theo súng trường nòng dài, xả đạn liên tục vào bãi biển và một công viên gần đó trong 10 phút. Tay súng Sajid đã bị bắn chết, còn Naveed, 24 tuổi, hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện dưới sự canh giữ của cảnh sát.


************

Mỹ đình chỉ thỏa thuận mới được ký với Anh

NGỌC ĐỨC

Thỏa thuận công nghệ mới được ông Trump ký kết với giới chức Anh hồi tháng 9 mới bị Washington đình chỉ, nhằm tạo sức ép trên bàn đàm phán thương mại.

Mỹ đình chỉ thỏa thuận mới được ký với Anh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer về thỏa thuận công nghệ hai nước vừa ký kết, trong chuyến công du của ông Trump đến London hồi tháng 9 - Ảnh: AFP

Theo báo Financial Times, ngày 15-12, giới chức Anh xác nhận phía Mỹ đã đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận công nghệ mới được Washington ký kết với London hồi giữa năm.

Cụ thể, "Thỏa thuận thịnh vượng công nghệ Mỹ - Anh" - thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân mới được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Anh hồi tháng 9 - đã bị Washington đình chỉ từ tuần trước.

Theo các nguồn thạo tin của Financial Times, động thái trên được xem là biện pháp gây sức ép của chính quyền ông Trump, nhằm buộc Anh nhượng bộ trong các lĩnh vực thương mại nằm ngoài phạm vi hợp tác công nghệ.

Cụ thể, phía Mỹ đã tỏ ra "sốt ruột" trước việc London chần chừ dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, bao gồm các quy định khắt khe về thực phẩm và hàng công nghiệp.

Mặc dù trong thỏa thuận thương mại song phương đạt được vào tháng 5, Anh đã đồng ý miễn thuế cho 13.000 tấn thịt bò Mỹ mỗi năm, nhưng Washington vẫn mong muốn London mở rộng tiếp cận thị trường cho nhiều mặt hàng nông sản khác.

Đáng chú ý, từ lâu Mỹ đã mong muốn Anh công nhận các tiêu chuẩn của mình về thực phẩm và nông sản. Tuy nhiên thỏa thuận hiện tại chưa đưa ra cam kết cụ thể nào về vấn đề này.

Ngoài nông nghiệp, vấn đề thuế dịch vụ số mà Anh và các đối tác thương mại áp lên các công ty công nghệ Mỹ cũng là đối tượng bị ông Trump chỉ trích.

Dù vậy, một quan chức Anh phủ nhận việc thuế dịch vụ số là nguyên nhân chính gây đổ vỡ, gọi đây chỉ là "cái cớ đánh lạc hướng".

"Chúng tôi đang đàm phán những vấn đề gai góc nhất, nên cả hai bên đều cần thêm thời gian. Đối thoại vẫn duy trì trên tinh thần cởi mở và xây dựng", quan chức này cho biết.

Bất chấp căng thẳng, các hoạt động ngoại giao vẫn diễn ra. Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Peter Kyle và Bộ trưởng Khoa học Liz Kendall đã đến Mỹ vào tuần trước để gặp gỡ lãnh đạo các công ty hàng đầu công nghệ xứ cờ hoa.

Phản hồi về sự việc, người phát ngôn Chính phủ Anh tuyên bố quan hệ với Mỹ vẫn bền chặt, và London cam kết đảm bảo thỏa thuận công nghệ sẽ mang lại cơ hội cho cả hai nước.

Về phía Mỹ, một quan chức Nhà Trắng ngày 15-12 khẳng định hai bên sẽ "tiếp tục làm việc hướng tới triển khai đầy đủ" thỏa thuận thương mại, đồng thời đánh giá cao thỏa thuận dược phẩm mang tính lịch sử vừa đạt được gần đây, cho phép miễn thuế xuất khẩu thuốc của Anh sang Mỹ.


***********

Đài BBC tuyên bố 'đấu' lại đơn kiện của ông Trump

TRẦN PHƯƠNG

Đài BBC của Anh khẳng định sẽ chống lại đơn kiện của ông Trump đòi đài bồi thường 10 tỉ USD vì bôi nhọ.

bbc - Ảnh 1.

Đài BBC bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng đã gửi thư xin lỗi ông - Ảnh: AFP

Ngày 16-12, Đài BBC bày tỏ kiên quyết trước đơn kiện của Tổng thống Donald Trump về bộ phim tài liệu mà ông cho rằng đã chỉnh sửa bài phát biểu của mình trước cuộc bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ.

"Như chúng tôi đã nói rõ trước đây, chúng tôi sẽ bảo vệ mình trong vụ kiện này", người phát ngôn của BBC nói với Hãng tin AFP, đồng thời cho biết họ sẽ không đưa ra "bình luận thêm về các thủ tục pháp lý đang diễn ra".

Vụ kiện, được đệ trình tại tòa án liên bang ở thành phố Miami của Mỹ, yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền cho hai cáo buộc chống lại đài truyền hình Anh, gồm phỉ báng và vi phạm Đạo luật Thực tiễn thương mại gian dối và không công bằng của bang Florida.

Trung tâm của vụ kiện là một video đã ghép hai phần riêng biệt trong bài phát biểu của ông Trump vào ngày 6-1-2021 theo cách khiến người xem hiểu nhầm rằng ông đã công khai kêu gọi những người ủng hộ tấn công Điện Capitol sau cuộc bầu cử.

"BBC, đài truyền hình từng được kính trọng nhưng nay bị mất uy tín, đã phỉ báng Tổng thống Trump bằng cách cố ý, ác ý và dối trá chỉnh sửa bài phát biểu của ông trong một nỗ lực trắng trợn nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024", người phát ngôn của nhóm pháp lý của Trump cho biết trong một tuyên bố với AFP.

BBC đã bác bỏ cáo buộc phỉ báng của ông Trump, mặc dù lãnh đạo đài đã gửi thư xin lỗi ông Trump. Vụ ồn ào cũng khiến lãnh đạo của đài này - Tim Davie và Deborah Turness phải từ chức.

Vụ kiện diễn ra cùng lúc Chính phủ Anh bắt đầu xem xét về nguồn quỹ của đài này.

"BBC phải duy trì tính độc lập mạnh mẽ, chịu trách nhiệm và có thể giành được lòng tin của công chúng", Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy.

Nói về vụ kiện của ông Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng đây là vấn đề của BBC.

"Mọi hành động pháp lý là vấn đề thuộc thẩm quyền của chính BBC. Họ đã nói rõ rằng họ tin không có cơ sở pháp lý nào cho cáo buộc phỉ báng hoặc vu khống. Nhưng đó là việc của họ và đội ngũ pháp lý của họ cần giải quyết", người phát ngôn của ông Starmer cho biết.


**********

Thái Lan tuyên bố giao tranh với Campuchia sẽ không kéo dài

Hoài Linh

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan. Ảnh: The Nation
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Nakpanich. Ảnh: The Nation

Báo Nation dẫn lời ông Nattapon nói, tình hình dọc biên giới với Campuchia đang tiến triển từng bước theo kế hoạch của quân đội Thái Lan và ông không có mối lo ngại đặc biệt nào ở giai đoạn này. 

Phản hồi những lo lắng của nước ngoài về động thái ngăn chặn vận chuyển nhiên liệu và vật tư quân sự đến Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khẳng định nước này đang sử dụng các biện pháp hòa bình. "Chúng tôi không sử dụng vũ lực hay vũ khí để hủy hoại lẫn nhau. Các biện pháp đó nhằm hạn chế khả năng hoạt động chống Thái Lan của Campuchia", ông Nattapon nhấn mạnh.  

Quan chức này nhắc lại rằng Thái Lan sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn khi Campuchia "rõ ràng và công khai chấm dứt thái độ thù địch". Ông Nattapon cho hay: "Bất kỳ phương pháp hòa bình nào có thể được sử dụng để đảm bảo Campuchia chấm dứt thái độ thù địch đều là con đường tốt nhất".

Khi được hỏi về số hệ thống tên lửa bị Thái Lan thu giữ gần Đồi 500 ở khu vực Chong an Ma thuộc tỉnh Ubon Ratchathani trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sự can thiệp từ bên ngoài, ông Nattapon tiết lộ cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và cơ quan tình báo chưa xác nhận bất cứ thông tin gì. "Theo quy định của chúng tôi, vũ khí bị thu giữ thuộc quyền quản lý của các lực lượng vũ trang Thái Lan. Một khi bị thu giữ, số vũ khí đó thuộc về chúng tôi. Thái Lan có thể lựa chọn sử dụng hoặc tiêu hủy chúng. Hiện tại, chúng vẫn đang được kiểm tra", ông Nattapon giải thích. 

Báo Bangkok Post đưa tin, quân đội Thái Lan đã đình chỉ xuất khẩu nhiên liệu và thiết bị quân sự sang Lào qua cửa khẩu Chong Mek thuộc tỉnh Ubon Ratchathani, sau khi có báo cáo tình báo rằng các mặt hàng này đang bị chuyển hướng sang Campuchia. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri tuyên bố, động thái này là cần thiết vì lực lượng Campuchia đang sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Thái Lan.

Tại một cuộc họp báo ngày 15/12, Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, Bangkok đã giành lại quyền kiểm soát đền Ta Khwai ở tỉnh Surin, cho phép chính quyền bắt đầu lên kế hoạch phục hồi di tích văn hóa này. Ngôi đền đã bị hư hại trong các cuộc đụng độ dọc biên giới Thái Lan - Campuchia. 

Trong khi đó, theo bản tin cập nhật ngày 16/12 của báo Khmer Times, tính tới 8h30 sáng nay (16/12), Thái Lan đã sử dụng pháo binh để bắn phá dữ dội vào khu vực Prey Chan và Boeung Trakuan thuộc tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia. Bộ binh Thái Lan cũng đã tấn công mạnh vào khu vực Prey Chan nhưng không thể chọc thủng phòng tuyến của Campuchia. 

Bangkok phá hủy cầu, cân nhắc chặn tuyến đường biển trọng yếu ở Vịnh Thái Lan

Thái Lan đang chuẩn bị chặn các tuyến đường biển trọng yếu ở Vịnh Thái Lan nhằm ngăn cản việc vận chuyển nhiên liệu và vật tư quân sự tới Campuchia, đồng thời coi vùng biển quanh các cảng Campuchia là khu vực rủi ro cao.


**********

Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 bắn hạ UAV mất kiểm soát gần không phận

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi UAV từ Biển Đen hướng đến không phận nước này, nhưng chưa cho biết xuất xứ của nó.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/12 cho biết đã phát hiện, theo dõi một vật thể đang tiếp cận không phận nước này từ Biển Đen và triển khai chiến đấu cơ F-16 để ứng phó. Tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ mục tiêu sau khi xác định vật thể này là máy bay không người lái (UAV) "mất kiểm soát".

"Nó bị bắn rơi ở địa điểm an toàn, nằm ngoài khu vực dân cư", cơ quan này cho hay, song không nêu địa điểm và thời gian cụ thể.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đề cập nguồn gốc và chủng loại UAV. Chưa có quốc gia nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc diễn tập ở Ankara hôm 11/10. Ảnh: AFP

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc diễn tập ở Ankara hôm 11/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 13/12 cảnh báo không nên để Biển Đen trở thành "khu vực đối đầu" giữa Nga và Ukraine, sau khi xảy ra một số cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở khu vực này.

Ông Erdogan trước đó cũng phàn nàn về "tình hình căng thẳng leo thang đáng lo ngại" ở Biển Đen, liên quan các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu hàng nghi thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga ở ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tháng tuyên bố Nga có thể "cắt đường ra biển của Ukraine", nhằm trả đũa những vụ tập kích tàu dầu trên Biển Đen. Một tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/12 bị hư hại trong cuộc tập kích của Nga nhằm vào tỉnh Odessa, miền nam Ukraine.

Vị trí Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Đen. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Vị trí Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Đen. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có ranh giới phía bắc giáp Biển Đen, duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ duy trì lưới phòng không mạnh để giám sát khu vực biên giới, đặc biệt là dọc bờ Biển Đen, nơi có thể xuất hiện các mối đe dọa về an ninh từ UAV không rõ xuất xứ.

Phạm Giang (Theo AFP, Turkiye Today)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm