Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 17 tháng 7 -2025:

xxx

TrumpKhoc
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Pháp : Thủ tướng Bayrou công bố kế hoạch « thắt lưng buộc bụng » để giảm nợ công, hạn chế thâm thủng ngân sách. Thủ tướng Pháp François Bayrou hôm qua 15/07/2025 công bố kế hoạch « thắt lưng buộc bụng », để « tiết kiệm » 43,8 tỉ euro cho ngân sách năm 2026, nhằm cắt giảm nợ công, hạn chế thâm thủng ngân sách hiện đã lên đến mức kỷ lục, trong khi tổng thống Emmanuel Macron hôm 13/07 vừa thông báo tăng thêm khoảng 6,7 tỉ euro chi tiêu quốc phòng cho năm 2026.Thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2024 đã lên tới 5,8% GDP, nợ công lên tới gần 114% GDP. Thủ tướng Pháp đưa ra hàng loạt đề xuất : bỏ 2 ngày nghỉ lễ để tăng năng suất, « đóng băng » chi tiêu công như trong năm 2025 chứ không tăng thêm, duy trì mức thuế, lương hưu, trợ cấp xã hội như trong năm 2025,  lập ra các khoản đóng góp mới đối với những người Pháp « giàu có nhất », cắt giảm 3000 công chức…

(France 24) - Đi du lịch : « Giấc mơ không với tới » của 40% dân Pháp. Từ 40 năm nay, sự bất bình đẳng vẫn tồn tại liên quan đến việc đi chơi trong các kỳ nghỉ. 4/10 người Pháp không có đủ điều kiện đi nghỉ, theo một khảo sát được Đài quan sát về tình trạng bất bình đẳng công bố hồi cuối tháng 06 nhưng hôm qua, 15/07/2025, mới được France 24 loan tải. Vào mùa hè, chỉ có một phần hai dân Pháp đi nghỉ, 12% đi nghỉ vào các dịp khác. Tại các nước Bắc Âu như Đan Mạch, tỉ lệ người đi nghỉ lên tới 80%. Các gia đình cha mẹ đơn thân nuôi con, công nhân, thanh niên ở các khu phố bình dân là những người ít có điều kiện tài chính đi nghỉ nhất. Sự bất bình đẳng càng gia tăng khi tỉ lệ đói nghèo tại Pháp tăng đến mức cao chưa từng có tính từ 30 năm trở lại đây.

(RFI) - Thụy Điển báo động hiện tượng gây nhiễu GPS gia tăng tại biển Baltic. Cục Phòng vệ Dân sự Thụy Điển gần đây ghi nhận từ năm 2023, các hoạt động gây nhiễu hệ thống định vị GPS trên biển Baltic gia tăng đáng kể. Giới chức các nước trong khu vực nghi ngờ Nga đứng sau các hoạt động đó. Hiện tượng này, ban đầu tác động đến giao thông hàng không, khiến một số máy bay không thể cất cánh hoặc phải chuyển hướng sang Phần Lan và Estonia, nay bắt đầu ảnh hưởng đến giao thông thông hàng hải trên biển Baltic. Sự việc nghiêm trọng đến mức Cục Phòng vệ Dân sự Thụy Điển phải phát cảnh báo. Các nước Bắc Âu và vùng Baltic đang tích cực hợp tác để chống lại mối đe dọa ngày càng lớn này vì sự an toàn của thường dân và quân đội.

(AFP) – Hải quân Mỹ dự kiến xây dựng hai cơ sở sửa chữa tàu tại Philippines, gần các đảo san hô đang tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila thông báo như trên vào hôm nay, 16/07/2025. Một cơ sở sẽ nằm ở Quezon, Palawan, và cơ sở còn lại tại Oyster Bay, phía bắc. Những cơ sở này có thể dùng để bảo dưỡng các tàu nhẹ dùng để tiếp tế cho các đảo tranh chấp. Tháng 06/2024, tại Biển Đông đã xảy ra một sự cố giữa một tàu của hải quân Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế với tàu hải cảnh Trung Quốc. Kể từ năm 2022, Philippines và Mỹ tăng cường hợp tác quân sự đối phó với Trung Quốc.

(AFP) – Cam Bốt : Hơn 200 người Việt Nam bị bắt giữ tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Chính quyền Phnom Penh hôm nay, 16/07/2025 cho biết đã đột kích vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, theo lệnh của thủ tướng Hun Manet, nhằm chống tội phạm mạng. Các trung tâm này, mà Liên Hiệp Quốc gọi là “điểm nóng” của các vụ lừa đảo, thường giả vờ tạo mối quan hệ tình cảm hoặc mạo danh doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đô la mỗi năm. Nhiều tòa nhà ở Phnom Penh và Sihanoukville đã bị khám xét, và nhiều người Việt Nam, Trung Quốc và Cam Bốt bị bắt giữ. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cảnh báo về các hành vi lạm dụng quy mô lớn, bao gồm lao động cưỡng bức và nô lệ. Ngành lừa đảo này đang được mở rộng ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

(AFP) – Nhật Bản đón 21,5 triệu khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2025, lập kỷ lục mới. Lượng du khách tham quan xứ hoa anh đào tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu chính thức công bố hôm nay, 16/07/2025. Riêng tháng 6 vừa qua có 3,4 triệu khách. Lượng du khách tăng mạnh đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Mỹ và Đức. Tuy nhiên, lượng khách từ Hồng Kông giảm 33,4% trong tháng 6 do tin đồn về một trận động đất lớn sắp xảy ra. Nhật Bản đặt mục tiêu đón 60 triệu khách mỗi năm từ giờ đến năm 2030, nhưng một số nơi như cố đô Kyoto đã bắt đầu phản đối tình trạng quá tải du lịch.

(Reuters) – Slovakia cản trở gói trừng phạt mới của EU nhắm vào Nga. Phát biểu trước giới báo chí ngày hôm qua, 15/07/2025, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu, bà Kaja Kallas, bày tỏ « nỗi buồn sâu sắc » về việc khối 27 nước đã không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga do thái độ chần chừ của Slovakia. Dù vậy, bà Kallas vẫn lạc quan tin rằng sẽ có được sự đồng thuận của Bratislava vào hôm nay. Chính quyền Slovakia đề nghị Bruxelles có những bảo đảm về kế hoạch của khối cắt giảm dần sự phụ thuộc vào khí đốt Nga từ đây đến đầu năm 2028.

(AFP) – Đại giáo chủ Iran: Israel muốn « lật đổ » nước Cộng hòa Hồi giáo bằng chiến tranh. Lãnh đạo tối cao, giáo chủ Ali Khamenei hôm nay, 16/07/2025, khẳng định rằng cuộc chiến 12 ngày do Israel phát động hồi tháng Sáu vừa qua với sự hậu thuẫn của Mỹ là nhằm mục tiêu « lật đổ » nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông nhấn mạnh « các tính toán và kế hoạch của những kẻ gây hấn là nhằm làm suy yếu hệ thống bằng cách nhắm mục tiêu vào một số nhân vật và các cơ sở nhậy cảm tại Iran ». Cũng theo ông, chiến lược này là nhằm « kích động hỗn loạn và thúc đẩy người dân xuống đường nhằm lật đổ chế độ ».

(AFP) – Chính quyền Trump trục xuất 5 di dân bất hợp pháp sang Eswatini. Trên mạng xã hội X, bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm qua, 15/07/2025, cho biết « 5 tội phạm nước ngoài không giấy tờ đã bị trục xuất bằng máy bay đến nước thứ ba là Eswatini », một nước nhỏ vùng Tây Phi. Bộ An ninh Nội địa Mỹ  khẳng định năm người này đã không được các nước nguyên quán tiếp nhận lại. Đi kèm với thông báo là hình ảnh, tên tuổi của năm người bị trục xuất thuộc các nước Việt Nam, Lào, Yemen, Cuba và Jamaica.

(Reuters) – Mỹ : 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia rút khỏi Los Angeles. Quyết định này được bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đưa ra vào hôm qua, 15/07/2025, trong bối cảnh tình hình có phần dần lắng dịu. Trước đó, bất chấp sự phản đối của thống đốc bang California Gavin Newsom, tổng thống Donald Trump đã điều tổng cộng 4.000 lính Vệ binh Quốc gia đến thành phố lớn thứ hai Hoa Kỳ để bảo vệ tài sản và nhân viên liên bang sau những vụ biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Washington. Hiện vẫn còn 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia và khoảng 700 lính thủy quân lục chiến túc trực tại Los Angeles.

(AFP) - Chủ tịch - tổng giám đốc công ty Nvidia của Mỹ, Jensen Huang, thăm Trung Quốc. Jensen Huang đến Bắc Kinh để gặp các quan chức tTrung Quốc và tham gia Triễn lãm quốc tế về các chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Hôm nay 16/07/2025, phát biểu tại Bắc Kinh, chủ tịch - tổng giám đốc Nvidia tuyên bố công ty sẽ thiết kế một số thiết bị bán dẫn tân tiến nhất thế giới, và sẽ làm hết sức có thể để đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Nvidia từng phát triển chip H20 dành riêng để xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng chính quyền Trump đã thắt chặt các yêu cầu cấp phép xuất khẩu đối với loại chip này vào tháng 04/2025. Nhưng nay, Washington bảo đảm với Nvidia rằng giấy phép sẽ được cấp và Nvidia hy vọng sẽ sớm bắt đầu xuất khẩu H20 sang Trung Quốc. Hôm qua, công ty đã thông báo sẽ nối lại việc bán cho Trung Quốc một mẫu chip điện tử tân tiến, sau khi Washington dỡ bỏ các quy định hạn chế.

(AFP) – Cuba : Bộ trưởng Lao Động từ chức vì phủ nhận sự hiện hữu người « ăn xin ». Truyền thông chính thức của Cuba tối qua, 15/07/2025, cho biết, bà Marta Elena Feito, bộ trưởng Lao động và An sinh Xã hội đã « nhìn nhận sai lầm và đệ đơn xin từ chức ». Đơn xin của bà đã được Đảng và Chính phủ chấp thuận vì lý do « thiếu tính khách quan và sự tinh tế ». Trong một buổi giải trình trước Ủy ban Quốc hội, bà Marta Elena Feito đã phủ nhận việc những người bới móc thùng rác trên phố là để kiếm thức ăn. Bà còn chỉ trích những người rửa kính chắn gió của xe trên phố, cáo buộc họ là tìm kiếm một « cuộc sống dễ dàng ». Tệ hơn, bà bộ trưởng nói rằng có những người vờ đi ăn xin vì khi « nhìn kỹ tay họ, nhìn quần áo họ mặc, người ta nhận ra họ không phải người ăn xin thật ». Bà khẳng định ở Cuba « không có ăn xin ».

(AFP) – Pháp : Các chuỗi thức ăn nhanh lớn thiếu minh bạch về các phụ gia trong sản phẩm của họ. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng UFC-Que Choisir hôm nay, 16/07/2025, tố cáo như trên, khi nhắm tới McDonald's, Burger King, KFC và Quick. Tổ chức này chỉ trích việc thiếu thông tin chi tiết về thành phần được dùng trong sản phẩm. Ví dụ, tại Thụy Sĩ, McDonald's liệt kê 44 thành phần trong một chiếc hamburger, trong khi tại Pháp chỉ có 6 thành phần được nêu.


**********

Bán thêm Patriot cho Ukraina: Quyết định của Mỹ giúp thay đổi cục diện chiến tranh?

Trọng Thành

Ngày 13/07/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố sẽ bán thêm một số hệ thống phòng không Patriot cho Ukraina, để giúp Kiev trong cuộc kháng chiến chống Nga. Thông báo khá bất ngờ về việc cấp loại vũ khí phòng thủ tối tân này của ông Trump, đi kèm với nhiều hành động cụ thể từ phía châu Âu, đang mang lại một không khí ít nhiều lạc quan cho Ukraina. Câu hỏi nhiều người đặt ra : Vũ khí này sẽ có tác động như thế nào đến cục diện chiến tranh tại Ukraina ?

Quảng cáo

Chuyển giao các hệ thống Patriot cho Ukraina sẽ diễn ra thế nào ?

Theo kế hoạch dự kiến này, trước mắt các nước châu Âu sẽ chuyển giao một số hệ thống Patriot đang sở hữu, do Mỹ sản xuất, cho Ukraina. Hiện tại Đức là nước đầu tiên đảm nhận việc này. Theo Reuters, ngay sau tuyên bố của ông Trump, bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius, sau cuộc họp với đồng nhiệm Mỹ Pete Hegseth tại Washington, hôm 14/07, thông báo hai bên sẽ sớm thống nhất về các chi tiết của thỏa thuận chuyển giao Patriot cho Ukraina, về số lượng dàn phóng, tên lửa. 

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức cho biết sẽ có hai hệ thống – trong số 9 hệ thống Đức hiện có – sẽ được chuyển giao, và hệ thống đầu tiên, trong thỏa thuận này, sẽ phải được chuyển đến Ukraina trong những tháng tới. Hôm nay, chỉ huy quân sự cao cấp nhất của NATO có kế hoạch chủ trì một cuộc họp các nước hiện đang sở hữu các hệ thống phòng không Patriot, và các nước tham gia tài trợ cho dự án này. Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển cho biết sẵn sàng đóng góp cùng Đức.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời tổng thư ký NATO Mark Rutte, cho biết các nước châu Âu có thể chuyển các hệ thống Patriot trong kho dự trữ của mình, sau đó bổ sung trở lại bằng việc mua vũ khí mới của Mỹ. Hiện tại có 7 nước ở châu Âu sở hữu hệ thống Patriot. Theo tổng thư ký NATO, ngoài Đức, còn có Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan, các nước NATO khác như Canada, Na Uy, Phần Lan và Vương quốc Anh có thể nằm trong số các nước sẽ mua Patriot mới của Mỹ.

Patriot: Hệ thống chống tên lửa đạn đạo đặc biệt có uy lực 

Hệ thống phòng không Patriot (tên đầy đủ là Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), do tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Hoa Kỳ Raytheon sản xuất từ thập niên 60, được Quân đội Mỹ sử dụng từ thập niên 1980 và liên tục được hoàn thiện. Đây  được coi là một trong những hệ thống phòng không tân tiến nhất thế giới. Một hệ thống bao gồm một trạm điều khiển, một radar, một trạm phát điện, cùng 8 bệ phóng với tổng cộng 32 tên lửa. Một hệ thống Patriot trị giá hơn 1 tỉ đô la, theo số liệu năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo hãng tin Đức DW, hệ thống tên lửa Patriot MIM-104, vốn là một hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) ban đầu được phát triển để đánh chặn máy bay tầm cao, tiếp theo đó đã được cải tiến để tập trung chống lại tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hệ thống Patriot đã được sử dụng hiệu quả trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, để đánh chặn tên lửa Scud do Irak bắn vào Israel và Ả Rập Xê Út. Năm 2003, hệ thống này được coi là « đã vô hiệu hóa tất cả các tên lửa đạn đạo của Irak » nhắm vào các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu.

Hệ thống phòng thủ tên lửa, với radar nổi tiếng về độ chính xác, có thể phát hiện và sau đó tiêu diệt các mục tiêu trên không, từ máy bay đến tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, và drone trong bán kính khoảng 60 đến hơn 150 km. Radar của Patriot có khả năng theo dõi cùng lúc 100 mục tiêu và truy đuổi cùng lúc 6 mục tiêu để tiêu diệt.

Về ngắn hạn, quyết định chỉ có ý nghĩa tuyên truyền 

Về tác động ngắn hạn, quyết định cung cấp các hệ thống Patriot mang ý nghĩa động viên tinh thần đối với cuộc kháng chiến chống Nga của người Ukraina là chủ yếu, bởi việc chuyển giao các hệ thống đầu tiên sẽ phải mất nhiều tháng. Theo một phát biểu của tổng thống Mỹ hôm 14/07, trong tương lai, sẽ có tổng cộng 17 hệ thống MIM-104 được chuyển giao cho Ukraina. Nếu điều này được thực hiện, số lượng hệ thống Patriot của Ukraina sẽ tăng gấp ba lần so với hiện tại, khi Quân đội Ukraina chỉ có 8 hệ thống Patriot, nhưng trên thực tế chỉ có 6 hệ thống đang hoạt động. Tuy nhiên, tại Ukraina, nhiều người dè dặt trước thông báo nói trên của tổng thống Mỹ, và trông đợi các hành động cụ thể.

Xét về trung hạn, các hệ thống phòng không Patriot mới sẽ hỗ trợ người Ukraina nhiều hơn trong việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga, và đây là một hỗ trợ quý giá vào lúc Quân đội Nga đang gia tăng mức độ oanh kích ở mức chưa từng có. Hệ thống phòng không Patriot vốn được coi là rất hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo. Trong một phát biểu hồi tháng 4/2025, theo người phát ngôn của Không quân Ukraina, Yurii Ihnat, được báo chí nước này dẫn lại, thì chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ mới có khả năng đánh chặn được các tên lửa đạn đạo của Nga.

Điểm yếu: Khả năng đánh chặn của Patriot suy giảm

Tuy nhiên, có hai lý do chính khiến các hệ thống phòng không Patriot không đủ sức đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Ukraina. Thứ nhất là khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo của hệ thống này có xu hướng suy giảm, do Nga tìm cách lách được hệ thống. Theo chuyên gia Joseph Henrotin, tổng biên tập tạp chí Defense et Sécurité Internationale (DSI), được báo Canada Le Devoir dẫn lại, tỉ lệ tên lửa đánh chặn thành công giảm từ 95-97% hồi tháng 2-3/2025 xuống còn khoảng 86% trong hiện tại.

Điểm yếu thứ hai của hệ thống Patriot là không phải là phương tiện phù hợp để đối phó với việc Nga dùng drone tầm xa tấn công ồ ạt. Trong vòng một tuần lễ tháng 7, Nga tấn công Ukraina bằng hơn 1.800 drone Geran 2 (tức phiên bản cải tiến của Shahed-136 của Iran). Mỗi drone loại này trị giá từ 30.000 đến 70.000 đô la trong lúc giá lên đến 10 triệu đô la với một tên lửa Patriot. Về các đe dọa này của Nga, Ukraina có những cách khác để hóa giải. 

Ukraina hướng đến sản xuất các hệ thống phòng không tương tự như Patriot

Chuyên gia Fabian Hoffman, Đại học Oslo, cũng cảnh báo về khả năng Nga sẽ tăng tốc sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander và Kinzhal, hiện tại đang ở mức 840 chiếc/năm gần ngang mức 850 đến 880 tên lửa Patriot/năm của Mỹ, chưa kể đến số tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101 Nga có nhiều. 

Việc chính quyền Mỹ thông báo cấp ồ ạt các hệ thống Patriot cho Ukraina trước mắt có ý nghĩa truyền thông. Về trung hạn, có thể gia tăng khả năng phòng thủ của Ukraina, nhưng không thể là yếu tố đảo ngược cục diện chiến tranh. Theo bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraina, Herman Smetanin, để bảo đảm kháng cự được lâu dài với Nga, quốc gia này đang phát triển một hệ thống phòng không tương tự với Patriot của Mỹ.


************

Israel không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Syria, tăng cường quân đội ở biên giới

Việt Dũng

Theo báo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/7 đã tiến hành không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Syria và một cơ sở quân sự gần Dinh tổng thống Syria. Cả hai tòa nhà này đều tọa lạc ở thủ đô Damascus.

"Đây là nỗ lực nhằm gửi thông điệp tới chính quyền lâm thời của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Họ cần chấm dứt những cuộc đàn áp nhắm vào cộng đồng người Druze ở thành phố Sweida", IDF cho biết.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir cũng ra lệnh điều chuyển thêm lực lượng tới sát biên giới Syria nhằm "gia tăng tần suất không kích và ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng người Druze tại Syria".

Israel không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở Damascus. Video: Times of Israel

"Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ cộng đồng người Druze tại khu vực Sweida, dãy Jabal al-Druze cũng như bất cứ nơi nào cần thiết. Tuy nhiên, việc vượt rào sang lãnh thổ Syria một cách không kiểm soát là điều không cần thiết và gây nguy hiểm", ông Zamir nói.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các lực lượng của chính quyền lâm thời Syria cho đến khi họ rút khỏi Sweida.

Theo truyền thông địa phương, quân đội chính quyền lâm thời Syria đã đụng độ với các nhóm vũ trang Druze tại thành phố Sweida ở phía nam nước này kể từ ngày 13/7. Ngay sau đó, Israel đã có những hành động quân sự tại đây với lý do "muốn bảo vệ cộng đồng người Druze anh em".

Việc IDF không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Syria đã vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel đang muốn phá hoại nỗ lực thiết lập hòa bình và ổn định ở Syria, trong khi Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn.

Israel tung video đánh sập hàng loạt tiền đồn của Syria ở Cao nguyên Golan

Israel đã cho nổ tung hàng loạt tiền đồn cũ của lực lượng vũ trang Syria tại vùng đệm trên Cao nguyên Golan và mô tả đây là động thái đảm bảo an ninh.


***********

Cô giáo Hàn Quốc bị bắt vì đột nhập vào trường trộm đề thi

Việt Dũng

Theo báo Strait Times, cảnh sát thành phố Andong thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc hôm nay (16/7) đã thông báo về việc bắt giữ một nữ giáo viên 31 tuổi và một bà mẹ 48 tuổi vì tìm cách đột nhập vào một trường trung học địa phương.

"Nữ giáo viên này đã nghỉ việc từ tháng 2 năm ngoái, sau đó tiếp tục dạy thêm cho con gái của phụ huynh 48 tuổi. Hai người này được xác định là đồng phạm trong vụ đột nhập. Dù đã nghỉ việc, vân tay của nữ giáo viên vẫn còn trên hệ thống và họ đã đột nhập vào trường lúc 1h ngày 14/7. Tuy vậy, 2 nghi phạm đã vô tình kích hoạt chuông báo động trong lúc lấy trộm đề thi", Sở cảnh sát Andong cho biết.

3418317 yonhap.jpg
Nữ giáo viên đột nhập vào trường trộm đề thi bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ. Ảnh: Yonhap

Truyền thông địa phương tiết lộ, một nhân viên quản lý cơ sở vật chất của trường học cũng bị bắt vì hỗ trợ vụ đột nhập. Cơ quan điều tra đang nghi ngờ đây không phải là lần đầu tiên 2 nghi phạm thực hiện hành vi này.

Ở thời điểm hiện tại, con gái của nữ phụ huynh nói trên đã bị nhà trường buộc thôi học và hủy bỏ toàn bộ kết quả học tập trước đó. Theo đài KBS, trước khi vụ việc xảy ra, nữ sinh này đã duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Đây là một trong những vụ bê bối mới nhất liên quan đến kỳ thi trong hệ thống giáo dục, vốn nổi tiếng cạnh tranh khốc liệt của Hàn Quốc. Vào tháng 2, Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc thông báo, đã có 249 giáo viên từ các trường công và tư bị phát hiện bán đề thi thử cho các trung tâm luyện thi trong giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 6/2023. Số tiền trung bình mỗi giáo viên thu về từ hành vi sai trái này là 61.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng).


***********

Chiến thuật phân tán của Hamas khiến Israel hứng tổn thất nặng

Hamas gần đây hoạt động phân tán với các tổ tác chiến độc lập, tổ chức phục kích để gây thiệt hại nặng cho lực lượng Israel ở Dải Gaza.

Đêm 7/7, một toán binh sĩ thuộc Tiểu đoàn số 97 Netzah Yehuda của Israel đang hành quân trên tuyến đường tại Dải Gaza, cách biên giới khoảng 1,5 km, thì một quả bom điều khiển từ xa phát nổ và phá vỡ đội hình của họ. Khi binh sĩ Israel đến giải cứu đồng đội, hai quả bom tiếp theo lần lượt phát nổ và các tay súng phục kích gần đó bắt đầu xả đạn.

Trong vòng vài phút, 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và 14 người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Beit Hanoun ở đông bắc Dải Gaza, nơi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) gần như đã kiểm soát hoàn toàn. Điều tra sơ bộ cho thấy các thành viên Hamas đã đặt bom trước đó một ngày, ở khu vực mà binh sĩ IDF tin rằng tương đối an toàn.

Giây phút tay súng Hamas áp sát, thả đầu nổ phá hủy thiết giáp Israel

Thành viên Hamas thả đầu nổ vào trong thiết giáp Israel tại miền nam Dải Gaza ngày 24/6. Video: Al Jazeera

Trận phục kích cho thấy Hamas đã chuyển sang chiến thuật du kích mới, sau khi chịu tổn thất nặng nề sau gần 21 tháng xung đột với Israel. Dù đã suy yếu đáng kể, Hamas vẫn đủ khả năng thực hiện những đòn tập kích gây thương vong cho lực lượng Israel ở Dải Gaza.

IDF đã nhiều lần phải quay lại các khu vực được cho là không còn lực lượng tay súng đối phương, khiến họ còn cách rất xa mục tiêu "xóa sổ Hamas" đặt ra từ khi bùng phát chiến sự.

Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cho biết vụ phục kích ngày 7/7 "xảy ra tại khu vực mà quân đội Israel tin rằng họ an toàn sau khi làm đủ mọi cách". Hamas tuyên bố đang thực hiện cuộc chiến tiêu hao nhằm vào Israel và "sẽ bổ sung thêm tù binh vào danh sách những người bị bắt" kể từ tháng 10/2023.

Các thành viên Hamas ngày 9/7 tấn công hai máy xúc của quân đội Israel ở Khan Younis. Một lái xe nhảy ra khỏi máy xúc và cố gắng chạy đi, song bị tay súng Hamas bắn chết. "Số phận của những binh sĩ Israel tiếp theo sẽ tốt hơn nếu họ trở thành tù binh mới của chúng tôi", Hamas cho hay.

Chiến thuật của Hamas khiến Israel hứng tổn thất nặng

Thành viên Hamas tấn công máy xúc của quân đội Israel ở Khan Younis, Dải Gaza ngày 9/7. Video: Al Jazeera

Xung đột dai dẳng ở Dải Gaza trái ngược hoàn toàn với chiến dịch 12 ngày giữa Israel và Iran, khi IDF không chịu thương vong nào. Từ khi xung đột với Iran kết thúc ngày 24/7, tổng cộng 19 binh sĩ Israel đã thiệt mạng tại Dải Gaza, trong đó có vụ phục kích ở Beit Hanoun.

Vào ngày Iran và Israel ngừng bắn, một thành viên Hamas áp sát và thả đầu nổ xuyên tự định hình vào xe thiết giáp của IDF ở miền nam Dải Gaza, khiến 7 binh sĩ bên trong thiệt mạng. Đây là một trong những trận phục kích gây thương vong nặng nhất cho IDF trong chiến dịch tại Gaza.

Hồi tháng 1, tham mưu trưởng IDF khi đó là tướng Herzi Halevi tuyên bố quân đội Israel đã hạ 20.000 thành viên Hamas từ khi xung đột nổ ra. Israel cũng ám sát nhiều lãnh đạo và chỉ huy cấp cao của Hamas.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Israel cấp cao cho biết nhóm vũ trang Gaza đã tuyển mộ thêm nhiều thành viên vào đầu năm nay. Kênh Kan News của Israel hồi tháng 3 cũng đưa tin Hamas đã có thêm hàng trăm nhân sự mới.

Israel Ziv, thiếu tướng về hưu và từng là lãnh đạo Cục tác chiến của IDF, đánh giá Hamas giờ là nhóm vũ trang với cơ cấu lỏng lẻo, song có khả năng tổ chức những trận phục kích chớp nhoáng. Họ thường sử dụng phần còn lại của hệ thống hầm ngầm tại Dải Gaza để di chuyển và ẩn náu.

Theo tướng Ziv, Hamas có thời gian nghiên cứu cách thức tác chiến của IDF và biến điều này thành lợi thế của mình. "Họ xây dựng cách đánh dựa trên điểm yếu của quân đội Israel. Họ không bảo vệ lãnh thổ, mà chủ động săn lùng mục tiêu", ông nói.

Trong khi đó, quân đội Israel cũng đang chịu tình trạng thiếu nhân lực, khiến Hamas có thể khai thác điểm yếu của họ.

"Hamas đã chuyển đổi, trở thành lực lượng du kích hoạt động theo nhóm nhỏ. Họ có nhiều chất nổ, phần lớn từ bom đạn mà IDF ném xuống Dải Gaza. Họ tự chế thiết bị nổ, tổ chức các trận phục kích và giành thế chủ động bằng cách kiểm soát những điểm nút then chốt", tướng Ziv nói thêm.

Các thành viên Hamas tại Gaza City, Dải Gaza ngày 19/1. Ảnh: AP

Các thành viên Hamas tại Gaza City, Dải Gaza ngày 19/1. Ảnh: AP

Hamas giờ đây hoạt động phi tập trung với các tổ tác chiến độc lập, không còn hệ thống chỉ huy gắn kết để Israel tấn công như trước. Một quan chức quốc phòng Israel tháng trước thừa nhận nhắm mục tiêu vào những gì còn sót lại của Hamas đã trở nên khó khăn hơn.

Kho rocket khổng lồ của Hamas dường như đã cạn kiệt sau gần hai năm xung đột. Tuy nhiên, khả năng di chuyển giữa những đống đổ nát tại Dải Gaza và sở hữu lượng lớn thiết bị nổ tự chế từ bom đạn của Israel đang giúp họ dần phục hồi sức mạnh.

Các cuộc đàm phán vẫn diễn ra tại Qatar, song triển vọng về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza còn xa vời. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Hamas phải hạ vũ khí, từ bỏ năng lực quân sự và lãnh đạo tại Dải Gaza, nếu không Israel sẽ tiếp tục chiến dịch.

Tuy nhiên, Hamas tỏ ra không sẵn sàng nhượng bộ trước yêu cầu của Israel. "Loạt trận phục kích nhắm vào quân đội Israel gần đây cho thấy Hamas vẫn duy trì được phần nào sức mạnh", cây bút Oren Liebermann của CNN nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, Al Jazeera, AP)


**********

Vì sao Ukraine và nhiều nước trên thế giới muốn có tên lửa Patriot?

Minh Thu

Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là một trong số ít hệ thống trên thế giới có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo, loại vũ khí Nga thường xuyên phóng vào Ukraine cũng như Israel và Iran đã phóng vào lãnh thổ của nhau trong tháng 6.

Theo tờ New York Times, tính đến năm 2025, Ukraine đã nhận được 8 hệ thống Patriot. Con số này chỉ đủ để bảo vệ một số khu vực hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu Patriot cũng đang gia tăng trên toàn cầu khiến nguồn cung tên lửa đánh chặn này cho Ukraine càng trở nên khan hiếm. 

patriot ukraine nga.jpg
Hệ thống phòng không Patriot khai hỏa. Ảnh: Quân đội Mỹ 

Tên lửa đạn đạo khó đánh chặn, và sự độc đáo của Patriot

Không giống như tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực và bay theo quỹ đạo tương đối phẳng, tên lửa đạn đạo được phóng bằng tên lửa đẩy và bay lên cao trong khí quyển trước khi quay trở lại mục tiêu.

Lợi thế của tên lửa đạn đạo là tốc độ cực cao, đôi khi lên tới hơn 3.200 km/h khi tiếp cận mục tiêu. Do đó, chúng cực kỳ khó bị đánh chặn. Điều này đồng nghĩa khi Ukraine càng có ít tên lửa đánh chặn, tên lửa đạn đạo của Nga càng phát huy sức mạnh tấn công. 

Trong khi đó, Lockheed Martin, nhà sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng thủ Patriot, đã ca ngợi Patriot PAC-3 là "tên lửa phòng không tiên tiến nhất thế giới".

Thông thường, một tổ hợp Patriot được trang bị nhiều loại tên lửa có khả năng đánh chặn cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay.

Sự khác biệt giữa PAC-2 và PAC-3

PAC-2 GEM-T là một trong những tên lửa đánh chặn thế hệ cũ của hệ thống Patriot, với tầm bắn 160km. Tên lửa được tối ưu hóa để tấn công máy bay và tên lửa hành trình. PAC-2 GEM-T sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh, phát nổ gần mục tiêu thay vì tấn công trực tiếp.

Đối với những mối đe dọa tiên tiến hơn như tên lửa đạn đạo, hệ thống Patriot sử dụng tên lửa đánh chặn PAC-3. Khác với PAC-2, PAC-3 sử dụng công nghệ "va chạm để tiêu diệt", phá hủy đầu đạn đang bay tới thông qua tiếp xúc trực tiếp thay vì dựa vào vụ nổ phân mảnh.

Mặc dù tầm bắn của PAC-3 ngắn hơn và thường đạt khoảng 35 - 50km, nhưng tên lửa này có độ chính xác cao hơn và được thiết kế riêng để đối phó với các mối đe dọa đạn đạo tốc độ cao. 

Phiên bản tiên tiến nhất đang được sử dụng là PAC-3 MSE. Tên lửa này có thể đạt độ cao và tầm bắn xa hơn so với PAC-3 tiêu chuẩn, giúp tăng cường hiệu quả chống lại các tên lửa đạn đạo hiện đại như Iskander và Kinzhal của Nga hay KN-23 của Triều Tiên.

"Đây là loại vũ khí đã được chứng minh cực kỳ hiệu quả đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao Ukraine sẵn sàng mua, thuê hoặc đơn giản là xin hỗ trợ, bởi chúng tôi coi đó là vấn đề an ninh quốc gia", Dmytro Zhmailo, chuyên gia quân sự kiêm giám đốc điều hành Trung tâm an ninh và hợp tác Ukraine chia sẻ với tờ Kyiv Independent.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 17 tháng 7 -2025:

xxx

TrumpKhoc
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Pháp : Thủ tướng Bayrou công bố kế hoạch « thắt lưng buộc bụng » để giảm nợ công, hạn chế thâm thủng ngân sách. Thủ tướng Pháp François Bayrou hôm qua 15/07/2025 công bố kế hoạch « thắt lưng buộc bụng », để « tiết kiệm » 43,8 tỉ euro cho ngân sách năm 2026, nhằm cắt giảm nợ công, hạn chế thâm thủng ngân sách hiện đã lên đến mức kỷ lục, trong khi tổng thống Emmanuel Macron hôm 13/07 vừa thông báo tăng thêm khoảng 6,7 tỉ euro chi tiêu quốc phòng cho năm 2026.Thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2024 đã lên tới 5,8% GDP, nợ công lên tới gần 114% GDP. Thủ tướng Pháp đưa ra hàng loạt đề xuất : bỏ 2 ngày nghỉ lễ để tăng năng suất, « đóng băng » chi tiêu công như trong năm 2025 chứ không tăng thêm, duy trì mức thuế, lương hưu, trợ cấp xã hội như trong năm 2025,  lập ra các khoản đóng góp mới đối với những người Pháp « giàu có nhất », cắt giảm 3000 công chức…

(France 24) - Đi du lịch : « Giấc mơ không với tới » của 40% dân Pháp. Từ 40 năm nay, sự bất bình đẳng vẫn tồn tại liên quan đến việc đi chơi trong các kỳ nghỉ. 4/10 người Pháp không có đủ điều kiện đi nghỉ, theo một khảo sát được Đài quan sát về tình trạng bất bình đẳng công bố hồi cuối tháng 06 nhưng hôm qua, 15/07/2025, mới được France 24 loan tải. Vào mùa hè, chỉ có một phần hai dân Pháp đi nghỉ, 12% đi nghỉ vào các dịp khác. Tại các nước Bắc Âu như Đan Mạch, tỉ lệ người đi nghỉ lên tới 80%. Các gia đình cha mẹ đơn thân nuôi con, công nhân, thanh niên ở các khu phố bình dân là những người ít có điều kiện tài chính đi nghỉ nhất. Sự bất bình đẳng càng gia tăng khi tỉ lệ đói nghèo tại Pháp tăng đến mức cao chưa từng có tính từ 30 năm trở lại đây.

(RFI) - Thụy Điển báo động hiện tượng gây nhiễu GPS gia tăng tại biển Baltic. Cục Phòng vệ Dân sự Thụy Điển gần đây ghi nhận từ năm 2023, các hoạt động gây nhiễu hệ thống định vị GPS trên biển Baltic gia tăng đáng kể. Giới chức các nước trong khu vực nghi ngờ Nga đứng sau các hoạt động đó. Hiện tượng này, ban đầu tác động đến giao thông hàng không, khiến một số máy bay không thể cất cánh hoặc phải chuyển hướng sang Phần Lan và Estonia, nay bắt đầu ảnh hưởng đến giao thông thông hàng hải trên biển Baltic. Sự việc nghiêm trọng đến mức Cục Phòng vệ Dân sự Thụy Điển phải phát cảnh báo. Các nước Bắc Âu và vùng Baltic đang tích cực hợp tác để chống lại mối đe dọa ngày càng lớn này vì sự an toàn của thường dân và quân đội.

(AFP) – Hải quân Mỹ dự kiến xây dựng hai cơ sở sửa chữa tàu tại Philippines, gần các đảo san hô đang tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila thông báo như trên vào hôm nay, 16/07/2025. Một cơ sở sẽ nằm ở Quezon, Palawan, và cơ sở còn lại tại Oyster Bay, phía bắc. Những cơ sở này có thể dùng để bảo dưỡng các tàu nhẹ dùng để tiếp tế cho các đảo tranh chấp. Tháng 06/2024, tại Biển Đông đã xảy ra một sự cố giữa một tàu của hải quân Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế với tàu hải cảnh Trung Quốc. Kể từ năm 2022, Philippines và Mỹ tăng cường hợp tác quân sự đối phó với Trung Quốc.

(AFP) – Cam Bốt : Hơn 200 người Việt Nam bị bắt giữ tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Chính quyền Phnom Penh hôm nay, 16/07/2025 cho biết đã đột kích vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, theo lệnh của thủ tướng Hun Manet, nhằm chống tội phạm mạng. Các trung tâm này, mà Liên Hiệp Quốc gọi là “điểm nóng” của các vụ lừa đảo, thường giả vờ tạo mối quan hệ tình cảm hoặc mạo danh doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đô la mỗi năm. Nhiều tòa nhà ở Phnom Penh và Sihanoukville đã bị khám xét, và nhiều người Việt Nam, Trung Quốc và Cam Bốt bị bắt giữ. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cảnh báo về các hành vi lạm dụng quy mô lớn, bao gồm lao động cưỡng bức và nô lệ. Ngành lừa đảo này đang được mở rộng ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

(AFP) – Nhật Bản đón 21,5 triệu khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2025, lập kỷ lục mới. Lượng du khách tham quan xứ hoa anh đào tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu chính thức công bố hôm nay, 16/07/2025. Riêng tháng 6 vừa qua có 3,4 triệu khách. Lượng du khách tăng mạnh đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Mỹ và Đức. Tuy nhiên, lượng khách từ Hồng Kông giảm 33,4% trong tháng 6 do tin đồn về một trận động đất lớn sắp xảy ra. Nhật Bản đặt mục tiêu đón 60 triệu khách mỗi năm từ giờ đến năm 2030, nhưng một số nơi như cố đô Kyoto đã bắt đầu phản đối tình trạng quá tải du lịch.

(Reuters) – Slovakia cản trở gói trừng phạt mới của EU nhắm vào Nga. Phát biểu trước giới báo chí ngày hôm qua, 15/07/2025, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu, bà Kaja Kallas, bày tỏ « nỗi buồn sâu sắc » về việc khối 27 nước đã không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga do thái độ chần chừ của Slovakia. Dù vậy, bà Kallas vẫn lạc quan tin rằng sẽ có được sự đồng thuận của Bratislava vào hôm nay. Chính quyền Slovakia đề nghị Bruxelles có những bảo đảm về kế hoạch của khối cắt giảm dần sự phụ thuộc vào khí đốt Nga từ đây đến đầu năm 2028.

(AFP) – Đại giáo chủ Iran: Israel muốn « lật đổ » nước Cộng hòa Hồi giáo bằng chiến tranh. Lãnh đạo tối cao, giáo chủ Ali Khamenei hôm nay, 16/07/2025, khẳng định rằng cuộc chiến 12 ngày do Israel phát động hồi tháng Sáu vừa qua với sự hậu thuẫn của Mỹ là nhằm mục tiêu « lật đổ » nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông nhấn mạnh « các tính toán và kế hoạch của những kẻ gây hấn là nhằm làm suy yếu hệ thống bằng cách nhắm mục tiêu vào một số nhân vật và các cơ sở nhậy cảm tại Iran ». Cũng theo ông, chiến lược này là nhằm « kích động hỗn loạn và thúc đẩy người dân xuống đường nhằm lật đổ chế độ ».

(AFP) – Chính quyền Trump trục xuất 5 di dân bất hợp pháp sang Eswatini. Trên mạng xã hội X, bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm qua, 15/07/2025, cho biết « 5 tội phạm nước ngoài không giấy tờ đã bị trục xuất bằng máy bay đến nước thứ ba là Eswatini », một nước nhỏ vùng Tây Phi. Bộ An ninh Nội địa Mỹ  khẳng định năm người này đã không được các nước nguyên quán tiếp nhận lại. Đi kèm với thông báo là hình ảnh, tên tuổi của năm người bị trục xuất thuộc các nước Việt Nam, Lào, Yemen, Cuba và Jamaica.

(Reuters) – Mỹ : 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia rút khỏi Los Angeles. Quyết định này được bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đưa ra vào hôm qua, 15/07/2025, trong bối cảnh tình hình có phần dần lắng dịu. Trước đó, bất chấp sự phản đối của thống đốc bang California Gavin Newsom, tổng thống Donald Trump đã điều tổng cộng 4.000 lính Vệ binh Quốc gia đến thành phố lớn thứ hai Hoa Kỳ để bảo vệ tài sản và nhân viên liên bang sau những vụ biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Washington. Hiện vẫn còn 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia và khoảng 700 lính thủy quân lục chiến túc trực tại Los Angeles.

(AFP) - Chủ tịch - tổng giám đốc công ty Nvidia của Mỹ, Jensen Huang, thăm Trung Quốc. Jensen Huang đến Bắc Kinh để gặp các quan chức tTrung Quốc và tham gia Triễn lãm quốc tế về các chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Hôm nay 16/07/2025, phát biểu tại Bắc Kinh, chủ tịch - tổng giám đốc Nvidia tuyên bố công ty sẽ thiết kế một số thiết bị bán dẫn tân tiến nhất thế giới, và sẽ làm hết sức có thể để đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Nvidia từng phát triển chip H20 dành riêng để xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng chính quyền Trump đã thắt chặt các yêu cầu cấp phép xuất khẩu đối với loại chip này vào tháng 04/2025. Nhưng nay, Washington bảo đảm với Nvidia rằng giấy phép sẽ được cấp và Nvidia hy vọng sẽ sớm bắt đầu xuất khẩu H20 sang Trung Quốc. Hôm qua, công ty đã thông báo sẽ nối lại việc bán cho Trung Quốc một mẫu chip điện tử tân tiến, sau khi Washington dỡ bỏ các quy định hạn chế.

(AFP) – Cuba : Bộ trưởng Lao Động từ chức vì phủ nhận sự hiện hữu người « ăn xin ». Truyền thông chính thức của Cuba tối qua, 15/07/2025, cho biết, bà Marta Elena Feito, bộ trưởng Lao động và An sinh Xã hội đã « nhìn nhận sai lầm và đệ đơn xin từ chức ». Đơn xin của bà đã được Đảng và Chính phủ chấp thuận vì lý do « thiếu tính khách quan và sự tinh tế ». Trong một buổi giải trình trước Ủy ban Quốc hội, bà Marta Elena Feito đã phủ nhận việc những người bới móc thùng rác trên phố là để kiếm thức ăn. Bà còn chỉ trích những người rửa kính chắn gió của xe trên phố, cáo buộc họ là tìm kiếm một « cuộc sống dễ dàng ». Tệ hơn, bà bộ trưởng nói rằng có những người vờ đi ăn xin vì khi « nhìn kỹ tay họ, nhìn quần áo họ mặc, người ta nhận ra họ không phải người ăn xin thật ». Bà khẳng định ở Cuba « không có ăn xin ».

(AFP) – Pháp : Các chuỗi thức ăn nhanh lớn thiếu minh bạch về các phụ gia trong sản phẩm của họ. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng UFC-Que Choisir hôm nay, 16/07/2025, tố cáo như trên, khi nhắm tới McDonald's, Burger King, KFC và Quick. Tổ chức này chỉ trích việc thiếu thông tin chi tiết về thành phần được dùng trong sản phẩm. Ví dụ, tại Thụy Sĩ, McDonald's liệt kê 44 thành phần trong một chiếc hamburger, trong khi tại Pháp chỉ có 6 thành phần được nêu.


**********

Bán thêm Patriot cho Ukraina: Quyết định của Mỹ giúp thay đổi cục diện chiến tranh?

Trọng Thành

Ngày 13/07/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố sẽ bán thêm một số hệ thống phòng không Patriot cho Ukraina, để giúp Kiev trong cuộc kháng chiến chống Nga. Thông báo khá bất ngờ về việc cấp loại vũ khí phòng thủ tối tân này của ông Trump, đi kèm với nhiều hành động cụ thể từ phía châu Âu, đang mang lại một không khí ít nhiều lạc quan cho Ukraina. Câu hỏi nhiều người đặt ra : Vũ khí này sẽ có tác động như thế nào đến cục diện chiến tranh tại Ukraina ?

Quảng cáo

Chuyển giao các hệ thống Patriot cho Ukraina sẽ diễn ra thế nào ?

Theo kế hoạch dự kiến này, trước mắt các nước châu Âu sẽ chuyển giao một số hệ thống Patriot đang sở hữu, do Mỹ sản xuất, cho Ukraina. Hiện tại Đức là nước đầu tiên đảm nhận việc này. Theo Reuters, ngay sau tuyên bố của ông Trump, bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius, sau cuộc họp với đồng nhiệm Mỹ Pete Hegseth tại Washington, hôm 14/07, thông báo hai bên sẽ sớm thống nhất về các chi tiết của thỏa thuận chuyển giao Patriot cho Ukraina, về số lượng dàn phóng, tên lửa. 

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức cho biết sẽ có hai hệ thống – trong số 9 hệ thống Đức hiện có – sẽ được chuyển giao, và hệ thống đầu tiên, trong thỏa thuận này, sẽ phải được chuyển đến Ukraina trong những tháng tới. Hôm nay, chỉ huy quân sự cao cấp nhất của NATO có kế hoạch chủ trì một cuộc họp các nước hiện đang sở hữu các hệ thống phòng không Patriot, và các nước tham gia tài trợ cho dự án này. Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển cho biết sẵn sàng đóng góp cùng Đức.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời tổng thư ký NATO Mark Rutte, cho biết các nước châu Âu có thể chuyển các hệ thống Patriot trong kho dự trữ của mình, sau đó bổ sung trở lại bằng việc mua vũ khí mới của Mỹ. Hiện tại có 7 nước ở châu Âu sở hữu hệ thống Patriot. Theo tổng thư ký NATO, ngoài Đức, còn có Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan, các nước NATO khác như Canada, Na Uy, Phần Lan và Vương quốc Anh có thể nằm trong số các nước sẽ mua Patriot mới của Mỹ.

Patriot: Hệ thống chống tên lửa đạn đạo đặc biệt có uy lực 

Hệ thống phòng không Patriot (tên đầy đủ là Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), do tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Hoa Kỳ Raytheon sản xuất từ thập niên 60, được Quân đội Mỹ sử dụng từ thập niên 1980 và liên tục được hoàn thiện. Đây  được coi là một trong những hệ thống phòng không tân tiến nhất thế giới. Một hệ thống bao gồm một trạm điều khiển, một radar, một trạm phát điện, cùng 8 bệ phóng với tổng cộng 32 tên lửa. Một hệ thống Patriot trị giá hơn 1 tỉ đô la, theo số liệu năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo hãng tin Đức DW, hệ thống tên lửa Patriot MIM-104, vốn là một hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) ban đầu được phát triển để đánh chặn máy bay tầm cao, tiếp theo đó đã được cải tiến để tập trung chống lại tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hệ thống Patriot đã được sử dụng hiệu quả trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, để đánh chặn tên lửa Scud do Irak bắn vào Israel và Ả Rập Xê Út. Năm 2003, hệ thống này được coi là « đã vô hiệu hóa tất cả các tên lửa đạn đạo của Irak » nhắm vào các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu.

Hệ thống phòng thủ tên lửa, với radar nổi tiếng về độ chính xác, có thể phát hiện và sau đó tiêu diệt các mục tiêu trên không, từ máy bay đến tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, và drone trong bán kính khoảng 60 đến hơn 150 km. Radar của Patriot có khả năng theo dõi cùng lúc 100 mục tiêu và truy đuổi cùng lúc 6 mục tiêu để tiêu diệt.

Về ngắn hạn, quyết định chỉ có ý nghĩa tuyên truyền 

Về tác động ngắn hạn, quyết định cung cấp các hệ thống Patriot mang ý nghĩa động viên tinh thần đối với cuộc kháng chiến chống Nga của người Ukraina là chủ yếu, bởi việc chuyển giao các hệ thống đầu tiên sẽ phải mất nhiều tháng. Theo một phát biểu của tổng thống Mỹ hôm 14/07, trong tương lai, sẽ có tổng cộng 17 hệ thống MIM-104 được chuyển giao cho Ukraina. Nếu điều này được thực hiện, số lượng hệ thống Patriot của Ukraina sẽ tăng gấp ba lần so với hiện tại, khi Quân đội Ukraina chỉ có 8 hệ thống Patriot, nhưng trên thực tế chỉ có 6 hệ thống đang hoạt động. Tuy nhiên, tại Ukraina, nhiều người dè dặt trước thông báo nói trên của tổng thống Mỹ, và trông đợi các hành động cụ thể.

Xét về trung hạn, các hệ thống phòng không Patriot mới sẽ hỗ trợ người Ukraina nhiều hơn trong việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga, và đây là một hỗ trợ quý giá vào lúc Quân đội Nga đang gia tăng mức độ oanh kích ở mức chưa từng có. Hệ thống phòng không Patriot vốn được coi là rất hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo. Trong một phát biểu hồi tháng 4/2025, theo người phát ngôn của Không quân Ukraina, Yurii Ihnat, được báo chí nước này dẫn lại, thì chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ mới có khả năng đánh chặn được các tên lửa đạn đạo của Nga.

Điểm yếu: Khả năng đánh chặn của Patriot suy giảm

Tuy nhiên, có hai lý do chính khiến các hệ thống phòng không Patriot không đủ sức đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Ukraina. Thứ nhất là khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo của hệ thống này có xu hướng suy giảm, do Nga tìm cách lách được hệ thống. Theo chuyên gia Joseph Henrotin, tổng biên tập tạp chí Defense et Sécurité Internationale (DSI), được báo Canada Le Devoir dẫn lại, tỉ lệ tên lửa đánh chặn thành công giảm từ 95-97% hồi tháng 2-3/2025 xuống còn khoảng 86% trong hiện tại.

Điểm yếu thứ hai của hệ thống Patriot là không phải là phương tiện phù hợp để đối phó với việc Nga dùng drone tầm xa tấn công ồ ạt. Trong vòng một tuần lễ tháng 7, Nga tấn công Ukraina bằng hơn 1.800 drone Geran 2 (tức phiên bản cải tiến của Shahed-136 của Iran). Mỗi drone loại này trị giá từ 30.000 đến 70.000 đô la trong lúc giá lên đến 10 triệu đô la với một tên lửa Patriot. Về các đe dọa này của Nga, Ukraina có những cách khác để hóa giải. 

Ukraina hướng đến sản xuất các hệ thống phòng không tương tự như Patriot

Chuyên gia Fabian Hoffman, Đại học Oslo, cũng cảnh báo về khả năng Nga sẽ tăng tốc sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander và Kinzhal, hiện tại đang ở mức 840 chiếc/năm gần ngang mức 850 đến 880 tên lửa Patriot/năm của Mỹ, chưa kể đến số tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101 Nga có nhiều. 

Việc chính quyền Mỹ thông báo cấp ồ ạt các hệ thống Patriot cho Ukraina trước mắt có ý nghĩa truyền thông. Về trung hạn, có thể gia tăng khả năng phòng thủ của Ukraina, nhưng không thể là yếu tố đảo ngược cục diện chiến tranh. Theo bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraina, Herman Smetanin, để bảo đảm kháng cự được lâu dài với Nga, quốc gia này đang phát triển một hệ thống phòng không tương tự với Patriot của Mỹ.


************

Israel không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Syria, tăng cường quân đội ở biên giới

Việt Dũng

Theo báo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/7 đã tiến hành không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Syria và một cơ sở quân sự gần Dinh tổng thống Syria. Cả hai tòa nhà này đều tọa lạc ở thủ đô Damascus.

"Đây là nỗ lực nhằm gửi thông điệp tới chính quyền lâm thời của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Họ cần chấm dứt những cuộc đàn áp nhắm vào cộng đồng người Druze ở thành phố Sweida", IDF cho biết.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir cũng ra lệnh điều chuyển thêm lực lượng tới sát biên giới Syria nhằm "gia tăng tần suất không kích và ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng người Druze tại Syria".

Israel không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở Damascus. Video: Times of Israel

"Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ cộng đồng người Druze tại khu vực Sweida, dãy Jabal al-Druze cũng như bất cứ nơi nào cần thiết. Tuy nhiên, việc vượt rào sang lãnh thổ Syria một cách không kiểm soát là điều không cần thiết và gây nguy hiểm", ông Zamir nói.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các lực lượng của chính quyền lâm thời Syria cho đến khi họ rút khỏi Sweida.

Theo truyền thông địa phương, quân đội chính quyền lâm thời Syria đã đụng độ với các nhóm vũ trang Druze tại thành phố Sweida ở phía nam nước này kể từ ngày 13/7. Ngay sau đó, Israel đã có những hành động quân sự tại đây với lý do "muốn bảo vệ cộng đồng người Druze anh em".

Việc IDF không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Syria đã vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel đang muốn phá hoại nỗ lực thiết lập hòa bình và ổn định ở Syria, trong khi Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn.

Israel tung video đánh sập hàng loạt tiền đồn của Syria ở Cao nguyên Golan

Israel đã cho nổ tung hàng loạt tiền đồn cũ của lực lượng vũ trang Syria tại vùng đệm trên Cao nguyên Golan và mô tả đây là động thái đảm bảo an ninh.


***********

Cô giáo Hàn Quốc bị bắt vì đột nhập vào trường trộm đề thi

Việt Dũng

Theo báo Strait Times, cảnh sát thành phố Andong thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc hôm nay (16/7) đã thông báo về việc bắt giữ một nữ giáo viên 31 tuổi và một bà mẹ 48 tuổi vì tìm cách đột nhập vào một trường trung học địa phương.

"Nữ giáo viên này đã nghỉ việc từ tháng 2 năm ngoái, sau đó tiếp tục dạy thêm cho con gái của phụ huynh 48 tuổi. Hai người này được xác định là đồng phạm trong vụ đột nhập. Dù đã nghỉ việc, vân tay của nữ giáo viên vẫn còn trên hệ thống và họ đã đột nhập vào trường lúc 1h ngày 14/7. Tuy vậy, 2 nghi phạm đã vô tình kích hoạt chuông báo động trong lúc lấy trộm đề thi", Sở cảnh sát Andong cho biết.

3418317 yonhap.jpg
Nữ giáo viên đột nhập vào trường trộm đề thi bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ. Ảnh: Yonhap

Truyền thông địa phương tiết lộ, một nhân viên quản lý cơ sở vật chất của trường học cũng bị bắt vì hỗ trợ vụ đột nhập. Cơ quan điều tra đang nghi ngờ đây không phải là lần đầu tiên 2 nghi phạm thực hiện hành vi này.

Ở thời điểm hiện tại, con gái của nữ phụ huynh nói trên đã bị nhà trường buộc thôi học và hủy bỏ toàn bộ kết quả học tập trước đó. Theo đài KBS, trước khi vụ việc xảy ra, nữ sinh này đã duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Đây là một trong những vụ bê bối mới nhất liên quan đến kỳ thi trong hệ thống giáo dục, vốn nổi tiếng cạnh tranh khốc liệt của Hàn Quốc. Vào tháng 2, Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc thông báo, đã có 249 giáo viên từ các trường công và tư bị phát hiện bán đề thi thử cho các trung tâm luyện thi trong giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 6/2023. Số tiền trung bình mỗi giáo viên thu về từ hành vi sai trái này là 61.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng).


***********

Chiến thuật phân tán của Hamas khiến Israel hứng tổn thất nặng

Hamas gần đây hoạt động phân tán với các tổ tác chiến độc lập, tổ chức phục kích để gây thiệt hại nặng cho lực lượng Israel ở Dải Gaza.

Đêm 7/7, một toán binh sĩ thuộc Tiểu đoàn số 97 Netzah Yehuda của Israel đang hành quân trên tuyến đường tại Dải Gaza, cách biên giới khoảng 1,5 km, thì một quả bom điều khiển từ xa phát nổ và phá vỡ đội hình của họ. Khi binh sĩ Israel đến giải cứu đồng đội, hai quả bom tiếp theo lần lượt phát nổ và các tay súng phục kích gần đó bắt đầu xả đạn.

Trong vòng vài phút, 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và 14 người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Beit Hanoun ở đông bắc Dải Gaza, nơi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) gần như đã kiểm soát hoàn toàn. Điều tra sơ bộ cho thấy các thành viên Hamas đã đặt bom trước đó một ngày, ở khu vực mà binh sĩ IDF tin rằng tương đối an toàn.

Giây phút tay súng Hamas áp sát, thả đầu nổ phá hủy thiết giáp Israel

Thành viên Hamas thả đầu nổ vào trong thiết giáp Israel tại miền nam Dải Gaza ngày 24/6. Video: Al Jazeera

Trận phục kích cho thấy Hamas đã chuyển sang chiến thuật du kích mới, sau khi chịu tổn thất nặng nề sau gần 21 tháng xung đột với Israel. Dù đã suy yếu đáng kể, Hamas vẫn đủ khả năng thực hiện những đòn tập kích gây thương vong cho lực lượng Israel ở Dải Gaza.

IDF đã nhiều lần phải quay lại các khu vực được cho là không còn lực lượng tay súng đối phương, khiến họ còn cách rất xa mục tiêu "xóa sổ Hamas" đặt ra từ khi bùng phát chiến sự.

Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cho biết vụ phục kích ngày 7/7 "xảy ra tại khu vực mà quân đội Israel tin rằng họ an toàn sau khi làm đủ mọi cách". Hamas tuyên bố đang thực hiện cuộc chiến tiêu hao nhằm vào Israel và "sẽ bổ sung thêm tù binh vào danh sách những người bị bắt" kể từ tháng 10/2023.

Các thành viên Hamas ngày 9/7 tấn công hai máy xúc của quân đội Israel ở Khan Younis. Một lái xe nhảy ra khỏi máy xúc và cố gắng chạy đi, song bị tay súng Hamas bắn chết. "Số phận của những binh sĩ Israel tiếp theo sẽ tốt hơn nếu họ trở thành tù binh mới của chúng tôi", Hamas cho hay.

Chiến thuật của Hamas khiến Israel hứng tổn thất nặng

Thành viên Hamas tấn công máy xúc của quân đội Israel ở Khan Younis, Dải Gaza ngày 9/7. Video: Al Jazeera

Xung đột dai dẳng ở Dải Gaza trái ngược hoàn toàn với chiến dịch 12 ngày giữa Israel và Iran, khi IDF không chịu thương vong nào. Từ khi xung đột với Iran kết thúc ngày 24/7, tổng cộng 19 binh sĩ Israel đã thiệt mạng tại Dải Gaza, trong đó có vụ phục kích ở Beit Hanoun.

Vào ngày Iran và Israel ngừng bắn, một thành viên Hamas áp sát và thả đầu nổ xuyên tự định hình vào xe thiết giáp của IDF ở miền nam Dải Gaza, khiến 7 binh sĩ bên trong thiệt mạng. Đây là một trong những trận phục kích gây thương vong nặng nhất cho IDF trong chiến dịch tại Gaza.

Hồi tháng 1, tham mưu trưởng IDF khi đó là tướng Herzi Halevi tuyên bố quân đội Israel đã hạ 20.000 thành viên Hamas từ khi xung đột nổ ra. Israel cũng ám sát nhiều lãnh đạo và chỉ huy cấp cao của Hamas.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Israel cấp cao cho biết nhóm vũ trang Gaza đã tuyển mộ thêm nhiều thành viên vào đầu năm nay. Kênh Kan News của Israel hồi tháng 3 cũng đưa tin Hamas đã có thêm hàng trăm nhân sự mới.

Israel Ziv, thiếu tướng về hưu và từng là lãnh đạo Cục tác chiến của IDF, đánh giá Hamas giờ là nhóm vũ trang với cơ cấu lỏng lẻo, song có khả năng tổ chức những trận phục kích chớp nhoáng. Họ thường sử dụng phần còn lại của hệ thống hầm ngầm tại Dải Gaza để di chuyển và ẩn náu.

Theo tướng Ziv, Hamas có thời gian nghiên cứu cách thức tác chiến của IDF và biến điều này thành lợi thế của mình. "Họ xây dựng cách đánh dựa trên điểm yếu của quân đội Israel. Họ không bảo vệ lãnh thổ, mà chủ động săn lùng mục tiêu", ông nói.

Trong khi đó, quân đội Israel cũng đang chịu tình trạng thiếu nhân lực, khiến Hamas có thể khai thác điểm yếu của họ.

"Hamas đã chuyển đổi, trở thành lực lượng du kích hoạt động theo nhóm nhỏ. Họ có nhiều chất nổ, phần lớn từ bom đạn mà IDF ném xuống Dải Gaza. Họ tự chế thiết bị nổ, tổ chức các trận phục kích và giành thế chủ động bằng cách kiểm soát những điểm nút then chốt", tướng Ziv nói thêm.

Các thành viên Hamas tại Gaza City, Dải Gaza ngày 19/1. Ảnh: AP

Các thành viên Hamas tại Gaza City, Dải Gaza ngày 19/1. Ảnh: AP

Hamas giờ đây hoạt động phi tập trung với các tổ tác chiến độc lập, không còn hệ thống chỉ huy gắn kết để Israel tấn công như trước. Một quan chức quốc phòng Israel tháng trước thừa nhận nhắm mục tiêu vào những gì còn sót lại của Hamas đã trở nên khó khăn hơn.

Kho rocket khổng lồ của Hamas dường như đã cạn kiệt sau gần hai năm xung đột. Tuy nhiên, khả năng di chuyển giữa những đống đổ nát tại Dải Gaza và sở hữu lượng lớn thiết bị nổ tự chế từ bom đạn của Israel đang giúp họ dần phục hồi sức mạnh.

Các cuộc đàm phán vẫn diễn ra tại Qatar, song triển vọng về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza còn xa vời. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Hamas phải hạ vũ khí, từ bỏ năng lực quân sự và lãnh đạo tại Dải Gaza, nếu không Israel sẽ tiếp tục chiến dịch.

Tuy nhiên, Hamas tỏ ra không sẵn sàng nhượng bộ trước yêu cầu của Israel. "Loạt trận phục kích nhắm vào quân đội Israel gần đây cho thấy Hamas vẫn duy trì được phần nào sức mạnh", cây bút Oren Liebermann của CNN nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, Al Jazeera, AP)


**********

Vì sao Ukraine và nhiều nước trên thế giới muốn có tên lửa Patriot?

Minh Thu

Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là một trong số ít hệ thống trên thế giới có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo, loại vũ khí Nga thường xuyên phóng vào Ukraine cũng như Israel và Iran đã phóng vào lãnh thổ của nhau trong tháng 6.

Theo tờ New York Times, tính đến năm 2025, Ukraine đã nhận được 8 hệ thống Patriot. Con số này chỉ đủ để bảo vệ một số khu vực hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu Patriot cũng đang gia tăng trên toàn cầu khiến nguồn cung tên lửa đánh chặn này cho Ukraine càng trở nên khan hiếm. 

patriot ukraine nga.jpg
Hệ thống phòng không Patriot khai hỏa. Ảnh: Quân đội Mỹ 

Tên lửa đạn đạo khó đánh chặn, và sự độc đáo của Patriot

Không giống như tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực và bay theo quỹ đạo tương đối phẳng, tên lửa đạn đạo được phóng bằng tên lửa đẩy và bay lên cao trong khí quyển trước khi quay trở lại mục tiêu.

Lợi thế của tên lửa đạn đạo là tốc độ cực cao, đôi khi lên tới hơn 3.200 km/h khi tiếp cận mục tiêu. Do đó, chúng cực kỳ khó bị đánh chặn. Điều này đồng nghĩa khi Ukraine càng có ít tên lửa đánh chặn, tên lửa đạn đạo của Nga càng phát huy sức mạnh tấn công. 

Trong khi đó, Lockheed Martin, nhà sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng thủ Patriot, đã ca ngợi Patriot PAC-3 là "tên lửa phòng không tiên tiến nhất thế giới".

Thông thường, một tổ hợp Patriot được trang bị nhiều loại tên lửa có khả năng đánh chặn cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay.

Sự khác biệt giữa PAC-2 và PAC-3

PAC-2 GEM-T là một trong những tên lửa đánh chặn thế hệ cũ của hệ thống Patriot, với tầm bắn 160km. Tên lửa được tối ưu hóa để tấn công máy bay và tên lửa hành trình. PAC-2 GEM-T sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh, phát nổ gần mục tiêu thay vì tấn công trực tiếp.

Đối với những mối đe dọa tiên tiến hơn như tên lửa đạn đạo, hệ thống Patriot sử dụng tên lửa đánh chặn PAC-3. Khác với PAC-2, PAC-3 sử dụng công nghệ "va chạm để tiêu diệt", phá hủy đầu đạn đang bay tới thông qua tiếp xúc trực tiếp thay vì dựa vào vụ nổ phân mảnh.

Mặc dù tầm bắn của PAC-3 ngắn hơn và thường đạt khoảng 35 - 50km, nhưng tên lửa này có độ chính xác cao hơn và được thiết kế riêng để đối phó với các mối đe dọa đạn đạo tốc độ cao. 

Phiên bản tiên tiến nhất đang được sử dụng là PAC-3 MSE. Tên lửa này có thể đạt độ cao và tầm bắn xa hơn so với PAC-3 tiêu chuẩn, giúp tăng cường hiệu quả chống lại các tên lửa đạn đạo hiện đại như Iskander và Kinzhal của Nga hay KN-23 của Triều Tiên.

"Đây là loại vũ khí đã được chứng minh cực kỳ hiệu quả đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao Ukraine sẵn sàng mua, thuê hoặc đơn giản là xin hỗ trợ, bởi chúng tôi coi đó là vấn đề an ninh quốc gia", Dmytro Zhmailo, chuyên gia quân sự kiêm giám đốc điều hành Trung tâm an ninh và hợp tác Ukraine chia sẻ với tờ Kyiv Independent.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm