Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 18 tháng 12 -2025

xxxx

Trum-ngugat 2
***********

Tin tức thế giới 18-12: Mỹ yêu cầu châu Âu bỏ kế hoạch 'lấy tài sản Nga chia cho Ukraine'

NGỌC ĐỨC

thế giới - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: KYIV POST

Mỹ yêu cầu châu Âu bỏ kế hoạch "lấy tài sản Nga chia cho Ukraine"

Theo Hãng tin Reuters ngày 18-12, Liên minh châu Âu (EU) đang vấp phải trở ngại trong kế hoạch sử dụng khoảng 200 tỉ euro tài sản Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng để huy động khoản vay 90 tỉ euro (105 tỉ USD) cho Ukraine.

Dù các chính phủ EU tuần trước đã nhất trí đóng băng vô thời hạn số tài sản này thay vì bỏ phiếu gia hạn 6 tháng một lần, kế hoạch sử dụng chúng đang bị 7 nước thành viên phản đối vì lo ngại Nga trả đũa và rủi ro pháp lý.

Đáng chú ý, một quan chức Ukraine cho biết chính quyền Mỹ đang gây sức ép để châu Âu từ bỏ ý định này. Washington dường như muốn giữ số tài sản đóng băng làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Matxcơva. 

Một quan chức Mỹ tiết lộ nhiều nước châu Âu đang "lặng lẽ nhờ Washington can thiệp vì không muốn công khai phản đối".

Ngày 17-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh chứng minh cho Nga thấy việc tiếp tục chiến tranh là "vô nghĩa" bằng cách đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho Kiev. 

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ chiếm thêm lãnh thổ Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev và các chính trị gia châu Âu không tham gia đàm phán theo đề xuất hòa bình của Mỹ.

Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục

thế giới - Ảnh 2.

Tàu sân bay Mỹ USS Harry Truman - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-12 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2026, qua đó đặt ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2026 ở mức kỷ lục 901 tỉ USD.

Đây là năm thứ 65 liên tiếp Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật này với sự ủng hộ của cả hai đảng. Hạ viện đã thông qua tuần trước với tỉ lệ 312-112. Dự luật giờ sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để ông Trump ký ban hành.

Mức ngân sách được phê duyệt cao hơn 8 tỉ USD so với đề xuất ban đầu của ông Trump.

"Đây là năm thứ 65 liên tiếp, Quốc hội Mỹ đã đồng lòng gửi đến tổng thống bản dự luật được thiết kế để duy trì và củng cố quốc phòng", Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Chủ nhiệm Ủy ban về các lực lượng vũ trang của Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh.

NDAA là đạo luật phải được Quốc hội Mỹ thông qua hằng năm. Nó được xem là công cụ để Quốc hội Mỹ triển khai nhiều sáng kiến, từ tăng lương cho quân nhân đến cạnh tranh với Trung Quốc và Nga, cũng như ngân sách cho các chương trình vũ khí lớn. 

NDAA 2026 bao gồm việc tăng lương quân nhân, các khoản viện trợ châu Âu, Trung Đông, tăng cường đối phó với Trung Quốc về mặt an ninh...

Nhà Trắng đẩy mạnh việc tước quốc tịch công dân nhập tịch

Tin tức thế giới 18-12: Mỹ yêu cầu châu Âu bỏ kế hoạch 'lấy tài sản Nga chia cho Ukraine' - Ảnh 3.

Nhiều người chờ đến lượt phỏng vấn tại văn phòng Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ở New York - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 17-12 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch đẩy mạnh việc tước quốc tịch đối với một số công dân Mỹ nhập tịch.

Cụ thể, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã ban hành hướng dẫn yêu cầu các văn phòng địa phương "cung cấp cho Văn phòng Tố tụng di trú từ 100 - 200 hồ sơ tước quốc tịch mỗi tháng" trong năm tài chính 2026. 

Đây là mức tăng đột biến so với trung bình chỉ khoảng 11 vụ/năm trong giai đoạn 1990 - 2017, theo thống kê của Trung tâm Tài nguyên pháp lý di dân.

Luật pháp Mỹ cho phép tước quốc tịch trong một số trường hợp, bao gồm việc có được quốc tịch bất hợp pháp hoặc khai man thông tin quan trọng trong quá trình nhập tịch. Các vụ việc này thường kéo dài nhiều năm mới có phán quyết cuối cùng.

Người phát ngôn USCIS cho biết "cuộc chiến chống gian lận" được cơ quan này tiến hành công khai, đồng thời nhấn mạnh sẽ theo đuổi các vụ tước quốc tịch đối với những người khai gian hoặc cung cấp thông tin sai lệch khi xin nhập tịch.

Đồng minh ông Musk được phê chuẩn giám đốc NASA

thế giới - Ảnh 4.

Tân giám đốc Jared Isaacman trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ vài ngày trước khi chính thức được phê chuẩn - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-12 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn tỉ phú Jared Isaacman - phi hành gia tư nhân và là đồng minh thân cận của CEO SpaceX Elon Musk - làm Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), với tỉ lệ 67 phiếu thuận và 30 phiếu chống.

Ông Isaacman sẽ lãnh đạo cơ quan có 14.000 nhân viên trong giai đoạn NASA đang đầu tư hàng tỉ USD cho chương trình thám hiểm không gian tham vọng nhất từ trước đến nay: đưa người trở lại Mặt trăng, thiết lập sự hiện diện lâu dài trên bề mặt, trước khi tiến tới sao Hỏa.

Tại phiên điều trần ngày 3-12, một số thượng nghị sĩ Dân chủ bày tỏ lo ngại về mối quan hệ gần gũi giữa ông Isaacman với ông Musk, trong bối cảnh SpaceX đang nắm giữ khoảng 15 tỉ USD hợp đồng với NASA. 

Bản thân ông Musk đã từng vận động hành lang mạnh mẽ cho việc đề cử Isaacman làm lãnh đạo NASA sau khi ông Trump đắc cử tổng thống năm 2024. 

Thực tế, chính việc ông Trump đồng ý bổ nhiệm ông Isaacman làm giám đốc NASA, rồi sau đó đổi ý, là một trong những lý do "khơi mào" sự đổ bể trong quan hệ giữa ông và ông Musk.

Đảng Cộng hòa "bẻ còi" chuyện bảo hiểm y tế?

Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-12, Hạ viện Mỹ đã chặn nỗ lực vào phút chót của phe Dân chủ nhằm buộc bỏ phiếu nhanh về việc gia hạn thêm 3 năm khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA, còn gọi là Obamacare).

Qua đó, các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế liên bang, vốn đã được mở rộng từ thời đại dịch COVID-19, gần như chắc chắn sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-12 tới.

Quyết định cuối cùng của Hạ viện Mỹ được đưa ra với kết quả sít sao 204 chống và 203 phiếu thuận.

Đáng chú ý, Đảng Dân chủ cáo buộc lãnh đạo Cộng hòa đã vội vàng đóng phiên bỏ phiếu trong khi một số nghị sĩ vẫn đang cố gắng bỏ phiếu. Vào thời điểm ấy, đã có 4 nghị sĩ Đảng Cộng hòa bất ngờ bỏ phiếu theo phe Đảng Dân chủ.

Dự luật thay thế của lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện nhằm giảm phí bảo hiểm cho một số đối tượng nhưng đồng thời cắt giảm tổng thể trợ cấp và tăng phí cho những người khác, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1-2027.

Tình yêu thời chiến

Tin tức thế giới 18-12: Mỹ yêu cầu châu Âu bỏ kế hoạch 'lấy tài sản Nga chia cho Ukraine' - Ảnh 6.

Cặp đôi hôn nhau trong một quán cà phê tại trung tâm thủ đô Kiev hôm 16-12, giữa lúc giao tranh Nga - Ukraine vẫn diễn ra ác liệt - Ảnh: REUTERS


***********

Thái Lan tuyên bố kiểm soát đèo chiến lược Chong An Ma

Quân đội Thái Lan khẳng định đã kiểm soát hoàn toàn đèo Chong An Ma, điểm nóng trong hai đợt xung đột biên giới với Campuchia.

Quân khu 2 Thái Lan hôm nay thông báo "Chiến dịch Thế kỷ" đã hoàn thành mục tiêu kiểm soát đèo Chong An Ma, cứ điểm trọng yếu giữa tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan và tỉnh Preah Vihear của Campuchia, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội.

Quân đội Campuchia tăng cường tập kích các vị trí Thái Lan bằng pháo phản lực BM-21, lựu pháo, súng cối và thiết bị bay không người lái. Lực lượng Thái Lan đáp trả bằng pháo binh, xe tăng, máy bay không người lái (UAV) và bộ binh.

Hình ảnh quân nhân Thái Lan thượng cờ tại đèo Chong An Ma sau khi kiểm soát hoàn toàn khu vực vào 18h ngày 16/12. Ảnh: X/ArmyMilitaryHD

Quân nhân Thái Lan thượng cờ tại đèo Chong An Ma sau khi kiểm soát hoàn toàn khu vực ngày 16/12. Ảnh: X/ArmyMilitaryHD

Quân khu 2 Thái Lan thừa nhận các đơn vị phải hứng chịu hỏa lực mạnh, nhưng khẳng định đã kiểm soát một số vị trí then chốt, đặc biệt là toàn bộ đèo Chong An Ma. Lực lượng Thái Lan đang thiết lập tuyến phòng thủ mới, rà phá mìn và bố trí hàng rào thép gai tại khu vực.

Bên cạnh Chong An Ma, Quân khu 2 Thái Lan bổ sung khu vực giao chiến ác liệt nhất trong vài ngày qua ở biên giới là đền cổ Prasat Ta Kwai.

Bộ Quốc phòng Campuchia cùng ngày cáo buộc Thái Lan tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn và Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình ký ngày 26/10 ở Malaysia. Cơ quan này cho hay quân đội Thái Lan đã pháo kích nhiều khu vực thuộc tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear từ chiều 16/12 đến sáng 17/12, trong đó có cao điểm 333 và đền cổ Ta Krabei.

Phnom Penh không đề cập lực lượng nào đang kiểm soát đèo Chong An Ma.

Chong An Ma là đèo tự nhiên, phía Campuchia gọi là đèo An Seh. Khu vực này là điểm nóng châm ngòi xung đột, với vụ nổ mìn làm 5 quân nhân Thái Lan bị thương hồi tháng 7. Trang tin Fresh News của Campuchia cho biết khu vực này có một căn cứ quân sự, cũng là nơi đón đoàn tùy viên quốc phòng các nước đến giám sát lệnh ngừng bắn.

Vị trí đèo Chong An Ma giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: Bangkok Post

Vị trí đèo Chong An Ma giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: Bangkok Post

Chong An Ma kết nối hoạt động biên mậu giữa tỉnh Ubon Ratchathani và Preah Vihear. Khu vực này từng có một số trung tâm tị nạn cho dân thường Campuchia trong giai đoạn bất ổn, được giám sát bởi Liên Hợp Quốc. Năm 1999, chính quyền tỉnh Ubon Ratchathani và Preah Vihear thỏa thuận Chong An Ma trở thành điểm giao thương.

Đến năm 2011, trong giai đoạn xung đột biên giới liên quan đền Preah Vihear, Thái Lan cáo buộc Campuchia xây công trình "tượng đài Ta Om" ở Chong An Ma, mở rộng khu định cư trong khu vực. Năm 2012, chính phủ hai nước cùng công nhận khu vực này là cửa khẩu cố định.

Giao tranh tái bùng phát trong tháng này giữa hai nước đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó có 19 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 17 dân thường Campuchia.

Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước đã phải sơ tán khỏi biên giới. Nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ và nhiều nước chưa đạt được tiến triển, do Thái Lan và Campuchia đổ lỗi nhau leo thang xung đột, yêu cầu bên kia ngừng bắn trước.

Thanh Danh (Theo Nation, Khmer Times, Fresh News, Thai Enquirer)


***********

Ukraine tuyên bố giành lại 90% thành trì Kupyansk

Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn diện tích Kupyansk, trong khi Nga nói nỗ lực phản kích của Kiev đã thất bại.

"Nhờ các chiến dịch chủ động tìm và diệt, chúng tôi đã đẩy lùi được đối phương khỏi Kupyansk và giành lại gần 90% diện tích thành phố", Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm nay nói trong cuộc họp trực tuyến với Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

Phát biểu được tướng Syrsky đưa ra một ngày sau khi quân đội Nga cho hay đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kupyansk. Đây là lần thứ hai Nga tuyên bố "giải phóng" thành phố thuộc tỉnh Kharkov này, sau thông tin tương tự hồi tháng 11.

Quân đội Ukraine hồi đầu tháng 12 đã tiến hành phản kích và cho biết đã bao vây khoảng 200 binh sĩ Nga tại Kupyansk. Bộ chỉ huy Quân đoàn Khartiia thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng khẳng định đã phản công thành công gần Kupyansk.

Theo quân đội Ukraine, các hoạt động chiến đấu vẫn tiếp diễn ở thành phố và các đơn vị Nga bị bao vây đang "kháng cự rất quyết liệt".

Binh sĩ Ukraine đứng gác trên một con đường gần thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov ngày 12/12. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Ukraine đứng gác trên một con đường gần thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov ngày 12/12. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin do tướng Syrsky đưa ra, khẳng định lực lượng Ukraine đang cố gắng phản công nhưng không thể giành lại quyền kiểm soát Kupyansk.

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm bên bờ sông Oskol và cách thủ phủ Kharkov thuộc tỉnh cùng tên khoảng 85 km. Tướng Sergey Kuzovlev, tư lệnh cánh quân Tây thuộc quân đội Nga, mô tả đây là "mắt xích quan trọng" trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Kharkov. Kiểm soát được Kupyansk có thể giúp Nga tiến sâu hơn về phía tây và hỗ trợ lực lượng ở vùng Donbass.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước đăng video thăm Kupyansk, dường như nhằm bác bỏ tuyên bố kiểm soát thành phố mà Nga đưa ra từ tháng 11.

Vị trí thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Vị trí thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Ukraine gần đây chịu sức ép lớn từ Mỹ để chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga. Washington đã đề nghị cung cấp đảm bảo an ninh kiểu NATO cho Kiev, nhưng vẫn chưa đạt thỏa thuận về vấn đề nhượng lãnh thổ. Nga trong khi đó loại trừ khả năng rút khỏi các lãnh thổ đang kiểm soát, đồng thời muốn Ukraine từ bỏ phần còn lại của vùng Donbass mà Kiev đang nắm giữ.

Quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine. Ông Belousov hôm nay cho hay lực lượng Nga trong năm nay kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine nhiều hơn 30% so với năm 2024.

Thanh Tâm (Theo RBC Ukraine, Reuters)


*********

Nga - Ukraine liên tiếp "ăn miếng trả miếng", tập kích quyết liệt

Phương Linh

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tấn công nước này trong đêm bằng máy bay không người lái phóng từ nhiều hướng. “Đối phương đã tấn công bằng 69 máy bay không người lái thuộc các loại Shahed, Gerbera và nhiều loại khác” - bài đăng trên Telegram cho hay.

Tuyên bố cho biết thêm chiến dịch đánh chặn đã thành công nhờ phối hợp giữa không quân Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, hệ thống không người lái, cũng như các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Quốc phòng.

Theo dữ liệu sơ bộ, tính đến 9 giờ ngày 17-12 (giờ địa phương), hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 37 máy bay không người lái ở phía Bắc, Nam và Đông. Ngoài ra, Ukraine ghi nhận 29 chiếc khác ở 12 địa điểm.

Odesa ở phía Nam chứng kiến 2 đợt tấn công, gây hư hại hạ tầng giao thông. Còn Thống đốc vùng Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, thông báo một tòa chung cư và cơ sở hạ tầng bị nhắm mục tiêu, song chưa rõ hậu quả.

img

Không quân Ukraine ngày 17-12 tuyên bố đã chặn 69 máy bay không người lái của Nga. Ảnh: DSNS

Cùng ngày 17-12, Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Nga báo cáo máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm tới TP Slavyansk-on-Kuban ở vùng Krasnodar Krai của Nga. Kênh Telegram Shot dẫn lời người dân địa phương cho biết vụ việc bắt đầu ngay sau nửa đêm và kéo dài ít nhất 3 giờ, với khoảng 18 vụ nổ trên khắp thành phố.

Một đám cháy bùng phát ở một quận, song giới chức không nêu vị trí chính xác. Theo kênh Telegram Exilenova+, đám cháy trong khuôn viên một nhà máy lọc dầu địa phương. Chiến dịch máy bay không người lái cũng ảnh hưởng tới Saratov và Engels thuộc vùng Saratov của Nga. Theo Shot, nhân chứng nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 94 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, gồm 31 chiếc trên vùng Krasnodar Krai, 22 chiếc trên vùng Rostov và 8 chiếc trên vùng Saratov.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội Ukraine đã nhắm vào cơ sở hạ tầng tại nhà máy lọc dầu Slavyansky ở TP Slavyansk-on-Kuban. Nhà máy lọc dầu Slavyansk thuộc sở hữu của Slavyansk ECO, có công suất chế biến hàng năm 5,2 triệu tấn. Nơi này bị tấn công hai lần trong năm 2025, vào ngày 13-8 và 30-11.

Bộ Tổng tham mưu cũng thông tin về đợt đánh vào kho dầu Nikolaevskaya ở vùng Rostov của Nga. Dữ liệu sơ bộ cho thấy một bể chứa nhiên liệu và tàu sông Captain Gibert bị hư hại. Ngoài ra, một kho pháo binh dã chiến thuộc đơn vị Lữ đoàn Hậu cần Độc lập 101 của Nga bị tấn công tại vùng Luhansk.


********

Nhật ký trong tù của cựu tổng thống Sarkozy gây sốt

Cuốn nhật ký viết về trải nghiệm ngồi tù của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bán gần 100.000 bản trong chưa đầy một tuần phát hành.

"Chỉ sau vài ngày lên kệ, cuốn Nhật ký của một tù nhân đã bán được 98.610 bản. Một vị trí số một đầy ấn tượng", nhà xuất bản Fayard chia sẻ trên mạng xã hội X hôm nay, đề cập đến cuốn sách 216 trang vừa xuất bản của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cuốn sách được phát hành ngày 10/12, kể lại những khó khăn thường nhật trong 3 tuần ở tù của ông Sarkozy, gồm tiếng ồn và thức ăn kém chất lượng.

Bên cạnh đó, nó cũng được quan tâm vì truyền tải thông điệp chính trị của một cựu tổng thống. Ông Sarkozy tiết lộ trong nhật ký rằng ông từng trò chuyện với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, ám chỉ một liên minh có thể thành lập giữa cánh hữu truyền thống và đảng theo quan điểm chống nhập cư của bà Le Pen.

"Con đường tái thiết cánh hữu chỉ có thể diễn ra với tinh thần đoàn kết sâu rộng, không có loại trừ và bài trừ", ông viết.

Nhật ký của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại một hiệu sách ở Paris ngày 12/12. Ảnh: AFP

Trang bìa nhật ký của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại một hiệu sách ở Paris ngày 12/12. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Pháp hồi cuối tháng 9 bị tuyên phạt 5 năm tù vì tìm cách huy động tài trợ bất hợp pháp từ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hồi năm 2005 cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Ông bắt đầu thi hành án tại nhà tù La Sante ở thủ đô Paris từ ngày 21/10, trở thành cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) bị giam giữ. Trong phiên điều trần hồi đầu tháng 11, ông mô tả việc bị giam ở nhà tù là "cơn ác mộng", đề nghị được tại ngoại trong thời gian chờ kháng cáo. Thẩm phán sau đó ra phán quyết cho phép ông Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày ngồi tù.

Cựu tổng thống Sarkozy còn bị kết tội trong hai vụ án khác, gồm một về tài trợ tranh cử bất hợp pháp và một về tham nhũng, mua bán chức quyền. Ông và vợ Carla Bruni cũng có thể đối mặt thêm phiên tòa về cáo buộc hối lộ nhân chứng trong vụ án huy động tài trợ của Libya.

Ông Sarkozy được biết đến là chính trị gia có ảnh hưởng lớn trong giới cánh hữu ở Pháp, đồng thời là tác giả của nhiều hồi ký và sách. Những tác phẩm gần đây của ông bao gồm Thời đại Chiến đấu năm 2023, Thời đại Bão tố năm 2020 và Niềm đam mê năm 2019.

Thanh Tâm (Theo AFP, AP)


**********

Philippines điều tra lộ trình của cặp cha con gây ra vụ xả súng ở Sydney

Tuấn Trần

Hãng thông tấn ABC của Australia dẫn thông tin từ Cảnh sát quốc gia Philippines cho hay, trước khi thực hiện vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney hôm 14/12, cha con Akram được cho từng xuất hiện ở Davao, thành phố lớn nhất tại khu phía nam đảo Mindanao của Philippines hồi tháng 11 trước khi tiếp tục hành trình đến một số nơi khác.

Bondi 111.jpg
Hai đối tượng Naveed (trái) và Sajid Akram. Ảnh: Sky News/New York Post

Catherine Dela Rey, phát ngôn viên của Cảnh sát Philippines thông tin: “Chúng tôi đang điều tra liệu 2 nghi phạm trên có thật sự đến Davao không. Nếu cặp cha con đó đến Davao thì họ đã ở đâu và gặp những ai. Hay họ chỉ đi ngang qua Davao và trú ngụ ở một nơi khác. Hiện chúng tôi cùng nhiều cơ quan khác đang tiến hành điều tra”.

Tuy nhiên, bà Dela Rey không tiết lộ liệu các cơ quan chức năng nước này có đang phối hợp điều tra với lực lượng an ninh Australia hay không.

Trước đó, các quan chức an ninh Australia tuyên bố 2 đối tượng thực hiện vụ xả súng từng đến Philippines vào đầu tháng trước để tham gia một khóa huấn luyện quân sự, sau đó trở về Australia vào cuối tháng.

Cùng ngày, Văn phòng tổng thống Philippines đã bác bỏ thông tin về việc quốc gia này đã trở thành “trại huấn luyện cho khủng bố và điểm nóng khủng bố”.

Báo Inquirer dẫn lời bà Claire Castro thuộc Văn phòng tổng thống Philippines nhấn mạnh: “Tổng thống Ferdinand Marcos Jr phản bác mạnh mẽ những tuyên bố chung chung và sự miêu tả sai lệch rằng Philippines là một điểm nóng huấn luyện của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hiện không có báo cáo hay xác nhận nào cho thấy các cá nhân liên quan đến vụ xả súng ở bãi biển Bondi đã trải qua bất kỳ hình thức huấn luyện nào ở Philippines”.


********

Trump ban lệnh phong tỏa tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela

Tuấn Trần

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn bài đăng hôm 16/12 trên mạng Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, Venezuela đang bị hạm đội lớn nhất từng tập hợp trong lịch sử của Mỹ Latinh "bao vây hoàn toàn". Ông Trump cũng cáo buộc chính quyền Caracas đã thực hiện nhiều hành động phạm pháp như “đánh cắp tài sản, khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người”.

Trump 11.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng 

“Do vậy, hôm nay, tôi ra lệnh phong tỏa hoàn toàn tất cả các tàu chở dầu bị áp trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela”, ông Trump viết.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela.

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong bức thư gửi Đại diện thường trực của Slovenia tại Liên Hiệp Quốc Samuel Zbogar cùng ngày 16/12, chính phủ Venezuela đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành vi “cướp biển hàng hải” của Washington.

“Các đơn vị quân đội Mỹ đã cưỡng chế đổ bộ lên một tàu tư nhân trên biển, khống chế và bắt cóc thủy thủ đoàn cũng như thu giữ trái phép một lô dầu của Venezuela… Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ trả tự do cho các thành viên của thủy thủ đoàn, trả lại số dầu bị thu giữ và ngừng bất kỳ sự can thiệp nào nhằm hoạt động thương mại hợp pháp của Venezuela”, trích bức thư của chính phủ Venezuela.

Các tranh cãi liên quan đến chiến dịch của Mỹ tấn công các tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela đang kéo căng quan hệ giữa Caracas và Washington.

Quan chức Mỹ hé lộ mục tiêu thật sự của chiến dịch tấn công tàu gần Venezuela

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cho rằng các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào loạt tàu nghi chở ma túy quanh khu vực Mỹ Latinh thực chất là để gây áp lực với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.


************

Diễn biến mới về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Xuân Mai

Theo tờ Bangkok Post, phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia hôm 16-12, ông Anutin bác bỏ cáo buộc từ phía Campuchia rằng Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng. 

Ông kêu gọi các quan sát viên hãy so sánh vũ khí giữa hai bên. Theo ông, quốc gia láng giềng đã bắn rốc-két BM-21 vào lãnh thổ Thái Lan.

img

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Bangkok Post

Khi được hỏi về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng các biện pháp thuế quan để gây sức ép buộc hai bên ngừng bắn, ông Anutin từ chối trả lời.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tuyên bố của ông Donald Trump cho rằng có thể chấm dứt cuộc xung đột này, ông Anutin nói: "Ông ấy nên yêu cầu Campuchia ngừng bắn vào Thái Lan trước vì Thái Lan chưa bao giờ nổ súng trước". 

Trong khi đó, theo Phnom Penh Post, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã lên tiếng phản hồi các cáo buộc từ quân đội và truyền thông Thái Lan cho rằng lính đánh thuê nước ngoài có thể đã được thuê tham chiến tại biên giới. Ông Hun Sen khẳng định không có quân đội nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Campuchia kể từ năm 1993.

Phản hồi của ông được đưa ra sau khi Quân khu 2 của Thái Lan đưa ra nghi vấn Campuchia đã thuê người nước ngoài nói tiếng Anh điều khiển máy bay không người lái. Nghi vấn này đã được truyền thông Thái Lan đăng tải rộng rãi.

Ông Hun Sen nói thêm: "Từng có quân đội nước ngoài nhập cảnh để tiến hành các cuộc tập trận đa phương hoặc song phương trên lãnh thổ Campuchia, đáng chú ý là hải quân nước ngoài đến thông qua cảng Sihanoukville. Đây là một thông lệ bình thường mà các quốc gia khác cũng thực hiện trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng".

Ông làm rõ rằng hiện có nhiều người nước ngoài có quốc tịch khác nhau đang sinh sống tại Campuchia với tư cách là khách du lịch, nhà đầu tư, kỹ thuật viên và công nhân cho cả các công ty nước ngoài và trong nước, nhưng không ai trong số họ tham gia vào lĩnh vực quân sự hoặc chiến đấu.

Hôm 15-12, Đại sứ quán Nga tại Bangkok cũng ra tuyên bố bác bỏ thông tin của truyền thông Thái Lan cáo buộc Campuchia đã thuê lính đánh thuê Nga tham chiến. Đại sứ quán Nga cho hay những cáo buộc này gây nguy hiểm cho sự an toàn của công dân Nga đang đến thăm hoặc sinh sống tại Thái Lan. Đại sứ quán cũng khẳng định Nga không liên quan đến xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.


********

Tượng Nữ thần Tự do ở Brazil 'đổ úp mặt, gãy tay' vì mưa bão

CÔNG KHẢI

Một bản sao tượng Nữ thần Tự do đã bất ngờ đổ sập tại thành phố Guaíba, bang Rio Grande do Sul (Brazil) vào ngày 15-12.

Tượng Nữ thần Tự do - Ảnh 1.

Bản sao tượng Nữ thần Tự do ở Brazil bị đổ sập do mưa bão hôm 15-12 - Ảnh: AFP

Theo tạp chí Newsweek, hôm 15-12, một bản sao tượng Nữ thần Tự do cao 114 feet (gần 35m) tại Brazil đã bị đổ sập trong bối cảnh khu vực này đang hứng chịu gió giật mạnh và mưa bão dữ dội.

Bản sao khổng lồ của biểu tượng nổi tiếng này được dựng trên bãi đỗ xe của siêu thị Havan từ năm 2020 ở thành phố Guaíba, bang Rio Grande do Sul.

Phần tượng chính cao 24m đã bị gió quật ngã rơi khỏi bệ vào khoảng 15h chiều 15-12 (giờ địa phương), theo StringersHubNewsweek.

Thị trưởng Guaíba Marcelo Maranata cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, khu vực đô thị ghi nhận gió mạnh đến khoảng 80-90km/h - được cho là nguyên nhân của sự cố trên.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy phần thân tượng bắt đầu cong về phía trước dưới sức gió, trong khi bệ tượng vẫn đứng vững. Sau đó, toàn bộ phần tượng nghiêng dần rồi đổ sập xuống mặt đất.

Ngọn đuốc, cánh tay giơ cao và phần đầu đội vương miện của tượng rơi xuống bãi đỗ xe bên dưới và vỡ vụn khi chạm đất.

May mắn thay, vụ việc không gây thương vong, các xe ô tô gần đó cũng kịp thời di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau sự cố, lực lượng cứu hộ đã phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn và tiến hành dọn dẹp đống đổ nát trong vài giờ.

“Ngay từ những phút đầu tiên, chúng tôi đã có mặt trên đường phố để theo dõi sát tình hình. Lực lượng Phòng vệ dân sự và Sở Hạ tầng đã được huy động tối đa, xử lý các sự cố và đảm bảo an toàn cho người dân”, Thị trưởng Maranata viết trên Facebook.

Cùng thời điểm, ngoài sự cố đổ sập trên, chính quyền bang cho biết thời tiết cực đoan đã gây ra nhiều vụ tai nạn khác, làm hư hại tài sản và khiến một số người bị thương trong khu vực.

Cơ quan khí tượng quốc gia Brazil (INMET) tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lớn đến hết ngày 17-12 (giờ địa phương), với nguy cơ mất điện, ngập lụt, gãy đổ cây xanh và sét đánh.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Brazil cũng khuyến cáo người dân thận trọng, giảm tốc độ khi lưu thông, tránh xa các khu vực ngập nước vì dòng chảy mạnh có thể cuốn trôi người và phương tiện.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 18 tháng 12 -2025

xxxx

Trum-ngugat 2
***********

Tin tức thế giới 18-12: Mỹ yêu cầu châu Âu bỏ kế hoạch 'lấy tài sản Nga chia cho Ukraine'

NGỌC ĐỨC

thế giới - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: KYIV POST

Mỹ yêu cầu châu Âu bỏ kế hoạch "lấy tài sản Nga chia cho Ukraine"

Theo Hãng tin Reuters ngày 18-12, Liên minh châu Âu (EU) đang vấp phải trở ngại trong kế hoạch sử dụng khoảng 200 tỉ euro tài sản Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng để huy động khoản vay 90 tỉ euro (105 tỉ USD) cho Ukraine.

Dù các chính phủ EU tuần trước đã nhất trí đóng băng vô thời hạn số tài sản này thay vì bỏ phiếu gia hạn 6 tháng một lần, kế hoạch sử dụng chúng đang bị 7 nước thành viên phản đối vì lo ngại Nga trả đũa và rủi ro pháp lý.

Đáng chú ý, một quan chức Ukraine cho biết chính quyền Mỹ đang gây sức ép để châu Âu từ bỏ ý định này. Washington dường như muốn giữ số tài sản đóng băng làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Matxcơva. 

Một quan chức Mỹ tiết lộ nhiều nước châu Âu đang "lặng lẽ nhờ Washington can thiệp vì không muốn công khai phản đối".

Ngày 17-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh chứng minh cho Nga thấy việc tiếp tục chiến tranh là "vô nghĩa" bằng cách đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho Kiev. 

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ chiếm thêm lãnh thổ Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev và các chính trị gia châu Âu không tham gia đàm phán theo đề xuất hòa bình của Mỹ.

Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục

thế giới - Ảnh 2.

Tàu sân bay Mỹ USS Harry Truman - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-12 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2026, qua đó đặt ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2026 ở mức kỷ lục 901 tỉ USD.

Đây là năm thứ 65 liên tiếp Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật này với sự ủng hộ của cả hai đảng. Hạ viện đã thông qua tuần trước với tỉ lệ 312-112. Dự luật giờ sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để ông Trump ký ban hành.

Mức ngân sách được phê duyệt cao hơn 8 tỉ USD so với đề xuất ban đầu của ông Trump.

"Đây là năm thứ 65 liên tiếp, Quốc hội Mỹ đã đồng lòng gửi đến tổng thống bản dự luật được thiết kế để duy trì và củng cố quốc phòng", Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Chủ nhiệm Ủy ban về các lực lượng vũ trang của Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh.

NDAA là đạo luật phải được Quốc hội Mỹ thông qua hằng năm. Nó được xem là công cụ để Quốc hội Mỹ triển khai nhiều sáng kiến, từ tăng lương cho quân nhân đến cạnh tranh với Trung Quốc và Nga, cũng như ngân sách cho các chương trình vũ khí lớn. 

NDAA 2026 bao gồm việc tăng lương quân nhân, các khoản viện trợ châu Âu, Trung Đông, tăng cường đối phó với Trung Quốc về mặt an ninh...

Nhà Trắng đẩy mạnh việc tước quốc tịch công dân nhập tịch

Tin tức thế giới 18-12: Mỹ yêu cầu châu Âu bỏ kế hoạch 'lấy tài sản Nga chia cho Ukraine' - Ảnh 3.

Nhiều người chờ đến lượt phỏng vấn tại văn phòng Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ở New York - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 17-12 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch đẩy mạnh việc tước quốc tịch đối với một số công dân Mỹ nhập tịch.

Cụ thể, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã ban hành hướng dẫn yêu cầu các văn phòng địa phương "cung cấp cho Văn phòng Tố tụng di trú từ 100 - 200 hồ sơ tước quốc tịch mỗi tháng" trong năm tài chính 2026. 

Đây là mức tăng đột biến so với trung bình chỉ khoảng 11 vụ/năm trong giai đoạn 1990 - 2017, theo thống kê của Trung tâm Tài nguyên pháp lý di dân.

Luật pháp Mỹ cho phép tước quốc tịch trong một số trường hợp, bao gồm việc có được quốc tịch bất hợp pháp hoặc khai man thông tin quan trọng trong quá trình nhập tịch. Các vụ việc này thường kéo dài nhiều năm mới có phán quyết cuối cùng.

Người phát ngôn USCIS cho biết "cuộc chiến chống gian lận" được cơ quan này tiến hành công khai, đồng thời nhấn mạnh sẽ theo đuổi các vụ tước quốc tịch đối với những người khai gian hoặc cung cấp thông tin sai lệch khi xin nhập tịch.

Đồng minh ông Musk được phê chuẩn giám đốc NASA

thế giới - Ảnh 4.

Tân giám đốc Jared Isaacman trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ vài ngày trước khi chính thức được phê chuẩn - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-12 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn tỉ phú Jared Isaacman - phi hành gia tư nhân và là đồng minh thân cận của CEO SpaceX Elon Musk - làm Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), với tỉ lệ 67 phiếu thuận và 30 phiếu chống.

Ông Isaacman sẽ lãnh đạo cơ quan có 14.000 nhân viên trong giai đoạn NASA đang đầu tư hàng tỉ USD cho chương trình thám hiểm không gian tham vọng nhất từ trước đến nay: đưa người trở lại Mặt trăng, thiết lập sự hiện diện lâu dài trên bề mặt, trước khi tiến tới sao Hỏa.

Tại phiên điều trần ngày 3-12, một số thượng nghị sĩ Dân chủ bày tỏ lo ngại về mối quan hệ gần gũi giữa ông Isaacman với ông Musk, trong bối cảnh SpaceX đang nắm giữ khoảng 15 tỉ USD hợp đồng với NASA. 

Bản thân ông Musk đã từng vận động hành lang mạnh mẽ cho việc đề cử Isaacman làm lãnh đạo NASA sau khi ông Trump đắc cử tổng thống năm 2024. 

Thực tế, chính việc ông Trump đồng ý bổ nhiệm ông Isaacman làm giám đốc NASA, rồi sau đó đổi ý, là một trong những lý do "khơi mào" sự đổ bể trong quan hệ giữa ông và ông Musk.

Đảng Cộng hòa "bẻ còi" chuyện bảo hiểm y tế?

Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-12, Hạ viện Mỹ đã chặn nỗ lực vào phút chót của phe Dân chủ nhằm buộc bỏ phiếu nhanh về việc gia hạn thêm 3 năm khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA, còn gọi là Obamacare).

Qua đó, các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế liên bang, vốn đã được mở rộng từ thời đại dịch COVID-19, gần như chắc chắn sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-12 tới.

Quyết định cuối cùng của Hạ viện Mỹ được đưa ra với kết quả sít sao 204 chống và 203 phiếu thuận.

Đáng chú ý, Đảng Dân chủ cáo buộc lãnh đạo Cộng hòa đã vội vàng đóng phiên bỏ phiếu trong khi một số nghị sĩ vẫn đang cố gắng bỏ phiếu. Vào thời điểm ấy, đã có 4 nghị sĩ Đảng Cộng hòa bất ngờ bỏ phiếu theo phe Đảng Dân chủ.

Dự luật thay thế của lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện nhằm giảm phí bảo hiểm cho một số đối tượng nhưng đồng thời cắt giảm tổng thể trợ cấp và tăng phí cho những người khác, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1-2027.

Tình yêu thời chiến

Tin tức thế giới 18-12: Mỹ yêu cầu châu Âu bỏ kế hoạch 'lấy tài sản Nga chia cho Ukraine' - Ảnh 6.

Cặp đôi hôn nhau trong một quán cà phê tại trung tâm thủ đô Kiev hôm 16-12, giữa lúc giao tranh Nga - Ukraine vẫn diễn ra ác liệt - Ảnh: REUTERS


***********

Thái Lan tuyên bố kiểm soát đèo chiến lược Chong An Ma

Quân đội Thái Lan khẳng định đã kiểm soát hoàn toàn đèo Chong An Ma, điểm nóng trong hai đợt xung đột biên giới với Campuchia.

Quân khu 2 Thái Lan hôm nay thông báo "Chiến dịch Thế kỷ" đã hoàn thành mục tiêu kiểm soát đèo Chong An Ma, cứ điểm trọng yếu giữa tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan và tỉnh Preah Vihear của Campuchia, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội.

Quân đội Campuchia tăng cường tập kích các vị trí Thái Lan bằng pháo phản lực BM-21, lựu pháo, súng cối và thiết bị bay không người lái. Lực lượng Thái Lan đáp trả bằng pháo binh, xe tăng, máy bay không người lái (UAV) và bộ binh.

Hình ảnh quân nhân Thái Lan thượng cờ tại đèo Chong An Ma sau khi kiểm soát hoàn toàn khu vực vào 18h ngày 16/12. Ảnh: X/ArmyMilitaryHD

Quân nhân Thái Lan thượng cờ tại đèo Chong An Ma sau khi kiểm soát hoàn toàn khu vực ngày 16/12. Ảnh: X/ArmyMilitaryHD

Quân khu 2 Thái Lan thừa nhận các đơn vị phải hứng chịu hỏa lực mạnh, nhưng khẳng định đã kiểm soát một số vị trí then chốt, đặc biệt là toàn bộ đèo Chong An Ma. Lực lượng Thái Lan đang thiết lập tuyến phòng thủ mới, rà phá mìn và bố trí hàng rào thép gai tại khu vực.

Bên cạnh Chong An Ma, Quân khu 2 Thái Lan bổ sung khu vực giao chiến ác liệt nhất trong vài ngày qua ở biên giới là đền cổ Prasat Ta Kwai.

Bộ Quốc phòng Campuchia cùng ngày cáo buộc Thái Lan tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn và Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình ký ngày 26/10 ở Malaysia. Cơ quan này cho hay quân đội Thái Lan đã pháo kích nhiều khu vực thuộc tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear từ chiều 16/12 đến sáng 17/12, trong đó có cao điểm 333 và đền cổ Ta Krabei.

Phnom Penh không đề cập lực lượng nào đang kiểm soát đèo Chong An Ma.

Chong An Ma là đèo tự nhiên, phía Campuchia gọi là đèo An Seh. Khu vực này là điểm nóng châm ngòi xung đột, với vụ nổ mìn làm 5 quân nhân Thái Lan bị thương hồi tháng 7. Trang tin Fresh News của Campuchia cho biết khu vực này có một căn cứ quân sự, cũng là nơi đón đoàn tùy viên quốc phòng các nước đến giám sát lệnh ngừng bắn.

Vị trí đèo Chong An Ma giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: Bangkok Post

Vị trí đèo Chong An Ma giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: Bangkok Post

Chong An Ma kết nối hoạt động biên mậu giữa tỉnh Ubon Ratchathani và Preah Vihear. Khu vực này từng có một số trung tâm tị nạn cho dân thường Campuchia trong giai đoạn bất ổn, được giám sát bởi Liên Hợp Quốc. Năm 1999, chính quyền tỉnh Ubon Ratchathani và Preah Vihear thỏa thuận Chong An Ma trở thành điểm giao thương.

Đến năm 2011, trong giai đoạn xung đột biên giới liên quan đền Preah Vihear, Thái Lan cáo buộc Campuchia xây công trình "tượng đài Ta Om" ở Chong An Ma, mở rộng khu định cư trong khu vực. Năm 2012, chính phủ hai nước cùng công nhận khu vực này là cửa khẩu cố định.

Giao tranh tái bùng phát trong tháng này giữa hai nước đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó có 19 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 17 dân thường Campuchia.

Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước đã phải sơ tán khỏi biên giới. Nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ và nhiều nước chưa đạt được tiến triển, do Thái Lan và Campuchia đổ lỗi nhau leo thang xung đột, yêu cầu bên kia ngừng bắn trước.

Thanh Danh (Theo Nation, Khmer Times, Fresh News, Thai Enquirer)


***********

Ukraine tuyên bố giành lại 90% thành trì Kupyansk

Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn diện tích Kupyansk, trong khi Nga nói nỗ lực phản kích của Kiev đã thất bại.

"Nhờ các chiến dịch chủ động tìm và diệt, chúng tôi đã đẩy lùi được đối phương khỏi Kupyansk và giành lại gần 90% diện tích thành phố", Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm nay nói trong cuộc họp trực tuyến với Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

Phát biểu được tướng Syrsky đưa ra một ngày sau khi quân đội Nga cho hay đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kupyansk. Đây là lần thứ hai Nga tuyên bố "giải phóng" thành phố thuộc tỉnh Kharkov này, sau thông tin tương tự hồi tháng 11.

Quân đội Ukraine hồi đầu tháng 12 đã tiến hành phản kích và cho biết đã bao vây khoảng 200 binh sĩ Nga tại Kupyansk. Bộ chỉ huy Quân đoàn Khartiia thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng khẳng định đã phản công thành công gần Kupyansk.

Theo quân đội Ukraine, các hoạt động chiến đấu vẫn tiếp diễn ở thành phố và các đơn vị Nga bị bao vây đang "kháng cự rất quyết liệt".

Binh sĩ Ukraine đứng gác trên một con đường gần thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov ngày 12/12. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Ukraine đứng gác trên một con đường gần thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov ngày 12/12. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin do tướng Syrsky đưa ra, khẳng định lực lượng Ukraine đang cố gắng phản công nhưng không thể giành lại quyền kiểm soát Kupyansk.

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm bên bờ sông Oskol và cách thủ phủ Kharkov thuộc tỉnh cùng tên khoảng 85 km. Tướng Sergey Kuzovlev, tư lệnh cánh quân Tây thuộc quân đội Nga, mô tả đây là "mắt xích quan trọng" trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Kharkov. Kiểm soát được Kupyansk có thể giúp Nga tiến sâu hơn về phía tây và hỗ trợ lực lượng ở vùng Donbass.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước đăng video thăm Kupyansk, dường như nhằm bác bỏ tuyên bố kiểm soát thành phố mà Nga đưa ra từ tháng 11.

Vị trí thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Vị trí thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Ukraine gần đây chịu sức ép lớn từ Mỹ để chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga. Washington đã đề nghị cung cấp đảm bảo an ninh kiểu NATO cho Kiev, nhưng vẫn chưa đạt thỏa thuận về vấn đề nhượng lãnh thổ. Nga trong khi đó loại trừ khả năng rút khỏi các lãnh thổ đang kiểm soát, đồng thời muốn Ukraine từ bỏ phần còn lại của vùng Donbass mà Kiev đang nắm giữ.

Quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine. Ông Belousov hôm nay cho hay lực lượng Nga trong năm nay kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine nhiều hơn 30% so với năm 2024.

Thanh Tâm (Theo RBC Ukraine, Reuters)


*********

Nga - Ukraine liên tiếp "ăn miếng trả miếng", tập kích quyết liệt

Phương Linh

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tấn công nước này trong đêm bằng máy bay không người lái phóng từ nhiều hướng. “Đối phương đã tấn công bằng 69 máy bay không người lái thuộc các loại Shahed, Gerbera và nhiều loại khác” - bài đăng trên Telegram cho hay.

Tuyên bố cho biết thêm chiến dịch đánh chặn đã thành công nhờ phối hợp giữa không quân Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, hệ thống không người lái, cũng như các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Quốc phòng.

Theo dữ liệu sơ bộ, tính đến 9 giờ ngày 17-12 (giờ địa phương), hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 37 máy bay không người lái ở phía Bắc, Nam và Đông. Ngoài ra, Ukraine ghi nhận 29 chiếc khác ở 12 địa điểm.

Odesa ở phía Nam chứng kiến 2 đợt tấn công, gây hư hại hạ tầng giao thông. Còn Thống đốc vùng Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, thông báo một tòa chung cư và cơ sở hạ tầng bị nhắm mục tiêu, song chưa rõ hậu quả.

img

Không quân Ukraine ngày 17-12 tuyên bố đã chặn 69 máy bay không người lái của Nga. Ảnh: DSNS

Cùng ngày 17-12, Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Nga báo cáo máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm tới TP Slavyansk-on-Kuban ở vùng Krasnodar Krai của Nga. Kênh Telegram Shot dẫn lời người dân địa phương cho biết vụ việc bắt đầu ngay sau nửa đêm và kéo dài ít nhất 3 giờ, với khoảng 18 vụ nổ trên khắp thành phố.

Một đám cháy bùng phát ở một quận, song giới chức không nêu vị trí chính xác. Theo kênh Telegram Exilenova+, đám cháy trong khuôn viên một nhà máy lọc dầu địa phương. Chiến dịch máy bay không người lái cũng ảnh hưởng tới Saratov và Engels thuộc vùng Saratov của Nga. Theo Shot, nhân chứng nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 94 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, gồm 31 chiếc trên vùng Krasnodar Krai, 22 chiếc trên vùng Rostov và 8 chiếc trên vùng Saratov.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội Ukraine đã nhắm vào cơ sở hạ tầng tại nhà máy lọc dầu Slavyansky ở TP Slavyansk-on-Kuban. Nhà máy lọc dầu Slavyansk thuộc sở hữu của Slavyansk ECO, có công suất chế biến hàng năm 5,2 triệu tấn. Nơi này bị tấn công hai lần trong năm 2025, vào ngày 13-8 và 30-11.

Bộ Tổng tham mưu cũng thông tin về đợt đánh vào kho dầu Nikolaevskaya ở vùng Rostov của Nga. Dữ liệu sơ bộ cho thấy một bể chứa nhiên liệu và tàu sông Captain Gibert bị hư hại. Ngoài ra, một kho pháo binh dã chiến thuộc đơn vị Lữ đoàn Hậu cần Độc lập 101 của Nga bị tấn công tại vùng Luhansk.


********

Nhật ký trong tù của cựu tổng thống Sarkozy gây sốt

Cuốn nhật ký viết về trải nghiệm ngồi tù của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bán gần 100.000 bản trong chưa đầy một tuần phát hành.

"Chỉ sau vài ngày lên kệ, cuốn Nhật ký của một tù nhân đã bán được 98.610 bản. Một vị trí số một đầy ấn tượng", nhà xuất bản Fayard chia sẻ trên mạng xã hội X hôm nay, đề cập đến cuốn sách 216 trang vừa xuất bản của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cuốn sách được phát hành ngày 10/12, kể lại những khó khăn thường nhật trong 3 tuần ở tù của ông Sarkozy, gồm tiếng ồn và thức ăn kém chất lượng.

Bên cạnh đó, nó cũng được quan tâm vì truyền tải thông điệp chính trị của một cựu tổng thống. Ông Sarkozy tiết lộ trong nhật ký rằng ông từng trò chuyện với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, ám chỉ một liên minh có thể thành lập giữa cánh hữu truyền thống và đảng theo quan điểm chống nhập cư của bà Le Pen.

"Con đường tái thiết cánh hữu chỉ có thể diễn ra với tinh thần đoàn kết sâu rộng, không có loại trừ và bài trừ", ông viết.

Nhật ký của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại một hiệu sách ở Paris ngày 12/12. Ảnh: AFP

Trang bìa nhật ký của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại một hiệu sách ở Paris ngày 12/12. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Pháp hồi cuối tháng 9 bị tuyên phạt 5 năm tù vì tìm cách huy động tài trợ bất hợp pháp từ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hồi năm 2005 cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Ông bắt đầu thi hành án tại nhà tù La Sante ở thủ đô Paris từ ngày 21/10, trở thành cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) bị giam giữ. Trong phiên điều trần hồi đầu tháng 11, ông mô tả việc bị giam ở nhà tù là "cơn ác mộng", đề nghị được tại ngoại trong thời gian chờ kháng cáo. Thẩm phán sau đó ra phán quyết cho phép ông Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày ngồi tù.

Cựu tổng thống Sarkozy còn bị kết tội trong hai vụ án khác, gồm một về tài trợ tranh cử bất hợp pháp và một về tham nhũng, mua bán chức quyền. Ông và vợ Carla Bruni cũng có thể đối mặt thêm phiên tòa về cáo buộc hối lộ nhân chứng trong vụ án huy động tài trợ của Libya.

Ông Sarkozy được biết đến là chính trị gia có ảnh hưởng lớn trong giới cánh hữu ở Pháp, đồng thời là tác giả của nhiều hồi ký và sách. Những tác phẩm gần đây của ông bao gồm Thời đại Chiến đấu năm 2023, Thời đại Bão tố năm 2020 và Niềm đam mê năm 2019.

Thanh Tâm (Theo AFP, AP)


**********

Philippines điều tra lộ trình của cặp cha con gây ra vụ xả súng ở Sydney

Tuấn Trần

Hãng thông tấn ABC của Australia dẫn thông tin từ Cảnh sát quốc gia Philippines cho hay, trước khi thực hiện vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney hôm 14/12, cha con Akram được cho từng xuất hiện ở Davao, thành phố lớn nhất tại khu phía nam đảo Mindanao của Philippines hồi tháng 11 trước khi tiếp tục hành trình đến một số nơi khác.

Bondi 111.jpg
Hai đối tượng Naveed (trái) và Sajid Akram. Ảnh: Sky News/New York Post

Catherine Dela Rey, phát ngôn viên của Cảnh sát Philippines thông tin: “Chúng tôi đang điều tra liệu 2 nghi phạm trên có thật sự đến Davao không. Nếu cặp cha con đó đến Davao thì họ đã ở đâu và gặp những ai. Hay họ chỉ đi ngang qua Davao và trú ngụ ở một nơi khác. Hiện chúng tôi cùng nhiều cơ quan khác đang tiến hành điều tra”.

Tuy nhiên, bà Dela Rey không tiết lộ liệu các cơ quan chức năng nước này có đang phối hợp điều tra với lực lượng an ninh Australia hay không.

Trước đó, các quan chức an ninh Australia tuyên bố 2 đối tượng thực hiện vụ xả súng từng đến Philippines vào đầu tháng trước để tham gia một khóa huấn luyện quân sự, sau đó trở về Australia vào cuối tháng.

Cùng ngày, Văn phòng tổng thống Philippines đã bác bỏ thông tin về việc quốc gia này đã trở thành “trại huấn luyện cho khủng bố và điểm nóng khủng bố”.

Báo Inquirer dẫn lời bà Claire Castro thuộc Văn phòng tổng thống Philippines nhấn mạnh: “Tổng thống Ferdinand Marcos Jr phản bác mạnh mẽ những tuyên bố chung chung và sự miêu tả sai lệch rằng Philippines là một điểm nóng huấn luyện của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hiện không có báo cáo hay xác nhận nào cho thấy các cá nhân liên quan đến vụ xả súng ở bãi biển Bondi đã trải qua bất kỳ hình thức huấn luyện nào ở Philippines”.


********

Trump ban lệnh phong tỏa tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela

Tuấn Trần

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn bài đăng hôm 16/12 trên mạng Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, Venezuela đang bị hạm đội lớn nhất từng tập hợp trong lịch sử của Mỹ Latinh "bao vây hoàn toàn". Ông Trump cũng cáo buộc chính quyền Caracas đã thực hiện nhiều hành động phạm pháp như “đánh cắp tài sản, khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người”.

Trump 11.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng 

“Do vậy, hôm nay, tôi ra lệnh phong tỏa hoàn toàn tất cả các tàu chở dầu bị áp trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela”, ông Trump viết.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela.

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong bức thư gửi Đại diện thường trực của Slovenia tại Liên Hiệp Quốc Samuel Zbogar cùng ngày 16/12, chính phủ Venezuela đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành vi “cướp biển hàng hải” của Washington.

“Các đơn vị quân đội Mỹ đã cưỡng chế đổ bộ lên một tàu tư nhân trên biển, khống chế và bắt cóc thủy thủ đoàn cũng như thu giữ trái phép một lô dầu của Venezuela… Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ trả tự do cho các thành viên của thủy thủ đoàn, trả lại số dầu bị thu giữ và ngừng bất kỳ sự can thiệp nào nhằm hoạt động thương mại hợp pháp của Venezuela”, trích bức thư của chính phủ Venezuela.

Các tranh cãi liên quan đến chiến dịch của Mỹ tấn công các tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela đang kéo căng quan hệ giữa Caracas và Washington.

Quan chức Mỹ hé lộ mục tiêu thật sự của chiến dịch tấn công tàu gần Venezuela

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cho rằng các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào loạt tàu nghi chở ma túy quanh khu vực Mỹ Latinh thực chất là để gây áp lực với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.


************

Diễn biến mới về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Xuân Mai

Theo tờ Bangkok Post, phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia hôm 16-12, ông Anutin bác bỏ cáo buộc từ phía Campuchia rằng Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng. 

Ông kêu gọi các quan sát viên hãy so sánh vũ khí giữa hai bên. Theo ông, quốc gia láng giềng đã bắn rốc-két BM-21 vào lãnh thổ Thái Lan.

img

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Bangkok Post

Khi được hỏi về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng các biện pháp thuế quan để gây sức ép buộc hai bên ngừng bắn, ông Anutin từ chối trả lời.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tuyên bố của ông Donald Trump cho rằng có thể chấm dứt cuộc xung đột này, ông Anutin nói: "Ông ấy nên yêu cầu Campuchia ngừng bắn vào Thái Lan trước vì Thái Lan chưa bao giờ nổ súng trước". 

Trong khi đó, theo Phnom Penh Post, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã lên tiếng phản hồi các cáo buộc từ quân đội và truyền thông Thái Lan cho rằng lính đánh thuê nước ngoài có thể đã được thuê tham chiến tại biên giới. Ông Hun Sen khẳng định không có quân đội nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Campuchia kể từ năm 1993.

Phản hồi của ông được đưa ra sau khi Quân khu 2 của Thái Lan đưa ra nghi vấn Campuchia đã thuê người nước ngoài nói tiếng Anh điều khiển máy bay không người lái. Nghi vấn này đã được truyền thông Thái Lan đăng tải rộng rãi.

Ông Hun Sen nói thêm: "Từng có quân đội nước ngoài nhập cảnh để tiến hành các cuộc tập trận đa phương hoặc song phương trên lãnh thổ Campuchia, đáng chú ý là hải quân nước ngoài đến thông qua cảng Sihanoukville. Đây là một thông lệ bình thường mà các quốc gia khác cũng thực hiện trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng".

Ông làm rõ rằng hiện có nhiều người nước ngoài có quốc tịch khác nhau đang sinh sống tại Campuchia với tư cách là khách du lịch, nhà đầu tư, kỹ thuật viên và công nhân cho cả các công ty nước ngoài và trong nước, nhưng không ai trong số họ tham gia vào lĩnh vực quân sự hoặc chiến đấu.

Hôm 15-12, Đại sứ quán Nga tại Bangkok cũng ra tuyên bố bác bỏ thông tin của truyền thông Thái Lan cáo buộc Campuchia đã thuê lính đánh thuê Nga tham chiến. Đại sứ quán Nga cho hay những cáo buộc này gây nguy hiểm cho sự an toàn của công dân Nga đang đến thăm hoặc sinh sống tại Thái Lan. Đại sứ quán cũng khẳng định Nga không liên quan đến xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.


********

Tượng Nữ thần Tự do ở Brazil 'đổ úp mặt, gãy tay' vì mưa bão

CÔNG KHẢI

Một bản sao tượng Nữ thần Tự do đã bất ngờ đổ sập tại thành phố Guaíba, bang Rio Grande do Sul (Brazil) vào ngày 15-12.

Tượng Nữ thần Tự do - Ảnh 1.

Bản sao tượng Nữ thần Tự do ở Brazil bị đổ sập do mưa bão hôm 15-12 - Ảnh: AFP

Theo tạp chí Newsweek, hôm 15-12, một bản sao tượng Nữ thần Tự do cao 114 feet (gần 35m) tại Brazil đã bị đổ sập trong bối cảnh khu vực này đang hứng chịu gió giật mạnh và mưa bão dữ dội.

Bản sao khổng lồ của biểu tượng nổi tiếng này được dựng trên bãi đỗ xe của siêu thị Havan từ năm 2020 ở thành phố Guaíba, bang Rio Grande do Sul.

Phần tượng chính cao 24m đã bị gió quật ngã rơi khỏi bệ vào khoảng 15h chiều 15-12 (giờ địa phương), theo StringersHubNewsweek.

Thị trưởng Guaíba Marcelo Maranata cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, khu vực đô thị ghi nhận gió mạnh đến khoảng 80-90km/h - được cho là nguyên nhân của sự cố trên.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy phần thân tượng bắt đầu cong về phía trước dưới sức gió, trong khi bệ tượng vẫn đứng vững. Sau đó, toàn bộ phần tượng nghiêng dần rồi đổ sập xuống mặt đất.

Ngọn đuốc, cánh tay giơ cao và phần đầu đội vương miện của tượng rơi xuống bãi đỗ xe bên dưới và vỡ vụn khi chạm đất.

May mắn thay, vụ việc không gây thương vong, các xe ô tô gần đó cũng kịp thời di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau sự cố, lực lượng cứu hộ đã phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn và tiến hành dọn dẹp đống đổ nát trong vài giờ.

“Ngay từ những phút đầu tiên, chúng tôi đã có mặt trên đường phố để theo dõi sát tình hình. Lực lượng Phòng vệ dân sự và Sở Hạ tầng đã được huy động tối đa, xử lý các sự cố và đảm bảo an toàn cho người dân”, Thị trưởng Maranata viết trên Facebook.

Cùng thời điểm, ngoài sự cố đổ sập trên, chính quyền bang cho biết thời tiết cực đoan đã gây ra nhiều vụ tai nạn khác, làm hư hại tài sản và khiến một số người bị thương trong khu vực.

Cơ quan khí tượng quốc gia Brazil (INMET) tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lớn đến hết ngày 17-12 (giờ địa phương), với nguy cơ mất điện, ngập lụt, gãy đổ cây xanh và sét đánh.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Brazil cũng khuyến cáo người dân thận trọng, giảm tốc độ khi lưu thông, tránh xa các khu vực ngập nước vì dòng chảy mạnh có thể cuốn trôi người và phương tiện.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm