Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 19 tháng 01 -2026 :

xxx


Iran-bieutinh 2

************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Lầu Năm Góc chuẩn bị khả năng triển khai 1.500 binh sĩ đến Minnesota. Theo Washington Post ngày hôm nay, 18/01/2026, bộ Quốc Phòng Mỹ đã yêu cầu 1.500 binh sĩ sẵn sàng cho khả năng điều động đến Minnesota nếu bạo lực leo thang. Lệnh được đưa ra vào lúc từ nhiều ngày qua các cuộc biểu tình phản đối lực lượng Cục Nhập cư và Hải quan (ICE) diễn ra ở thành phố bang miền Trung Tây. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ viện dẫn Đạo luật Nổi dậy, có từ năm 1807, cho phép tổng thống triển khai quân đội trên lãnh thổ Mỹ trong trường hợp xảy ra các cuộc nổi dậy để thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật, nếu tiểu bang không ngăn chặn người biểu tình nhắm mục tiêu vào các nhân viên thực thi luật nhập cư.

(Yonhap) – Hàn Quốc triển khai tên lửa Huynmoo-5 để răn đe Bắc Triều Tiên. Nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho biết hôm nay, 18/01/2026, Seoul bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo địa đối địa Huynmoo-5, được mệnh danh là “quái vật” vì kích thước khổng lồ, được thiết kế để tấn công các hầm ngầm, và “nếu cần thiết”, có thể đáp trả một cuộc tấn công lớn của Bắc Triều Tiên. Tên lửa có tầm bắn 5.500km, mang đầu đạn nổ nặng 9 tấn. Bộ trưởng Quốc Phòng Guy Back Ahn hồi tháng 10 năm ngoái, nhận định “vì Hàn Quốc đã ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, nên cần tăng cường số lượng đáng kể tên lửa Hyunmoo-5 để đạt được sự cân bằng về sức mạnh răn đe”.

(AFP) – Đài Loan bắt giữ nhà báo, cáo buộc cung cấp tin quân sự cho Trung Quốc.  Phòng Công Tố Đài Loan hôm nay cho biết đã bắt tạm giam phóng viên Lin Chen-you của đài Cti TV và 5 sĩ quan quân đội, với cáo buộc cung cấp tin tình báo cho phía Hoa Lục. Những người này bị tình nghi được chi trả vài ngàn, đến vài chục ngàn Đài tệ để “bán” thông tin quân sự. Dù Đài Loan thường xuyên xử lý các vụ gián điệp trong chính phủ và quân đội, nhưng việc cáo buộc nhắm vào báo giới là điều khá hy hữu. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi bộ Quốc Phòng Đài Loan thông báo đã phát hiện một drone trinh sát của Trung Quốc, bay gần quần đảo Pratas, xâm nhập không phận của hòn đảo trong vòng 8 phút và nằm ở độ cao ngoài tầm bắn của các vũ khí phòng không. Đài Bắc gọi đây là hành động khiêu khích và vô trách nhiệm.

(AFP) – Pháp : Biểu tình phản đối dự luật “an tử”. Cuộc biểu tình diễn ra vào chiều nay, 18/01/2026, tại quảng trường Vauban ở thủ đô Paris, dự trù quy tụ hơn 10.000 người, phản đối dự luật an tử. Dự luật đã được Hạ Viện Pháp thông qua vào năm ngoái, sau lần đệ trình đầu tiên, và sẽ được Thượng Viện xem xét phê duyệt vào thứ Ba tuần sau. Những người phản đối cho rằng “nếu việc an tử được hợp pháp hóa, thì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ bị coi nhẹ” và kêu gọi bảo vệ quyền được phản đối, cân nhắc về “điều khoản lương tâm”, liên quan đến những nhân viên y tế, từ chối thực hiện trợ tử.

(AFP) – Irak tiếp quản toàn bộ căn cứ Ain al-Asad sal khi Mỹ rút quân. Bộ Quốc Phòng Irak hôm qua, 17/01/2026, xác nhận quân đội Hoa Kỳ đã rút gần như toàn bộ quân khỏi căn cứ Ain al-Asad ở miền tây nước này, và chỉ còn sót một số binh sĩ để xử lý vấn đề hậu cần. Trong nhiều năm qua, Ain al-Asad là nơi đồn trú của binh sĩ Mỹ và liên quân, thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn mỗi khi căng thẳng khu vực leo thang, bao gồm cả vụ việc sau khi Mỹ tiêu diệt tướng Qassem Soleimani của Iran vào năm 2020. Vào năm 2024, Washington và Baghdad đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch rút quân của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tại Irak, đồng thời chuyển dịch mối quan hệ sang hợp tác an ninh song phương.

(AFP) – Pháp : Sập căn hộ ở Paris, một người bị thương nặng. Cơ quan chức năng cho biết như trên vào hôm nay, 18/01/2026. Căn hộ này nằm ở tầng năm trong một tòa nhà thuộc quận 11, bị sập khi có khoảng 50 người tham dự một bữa tiệc vào tối hôm qua. Ngoài nạn nhân bị thương nặng, 14 người khác cũng đang được cơ quan y tế điều trị các vết thương. Paris có mật độ khoảng 20.000 người trên mỗi kilômét vuông, và người dân thủ đô thường sống trong các không gian chật hẹp vì giá thuê nhà cao.


**********

Tin tức thế giới 19-1: Tình hình Kiev 'rất khó khăn'; Đan Mạch đánh giá NATO gặp nguy hiểm

BÌNH AN

Tin tức thế giới 19-1: Tình hình Kiev 'rất khó khăn'; Đan Mạch đánh giá NATO gặp nguy hiểm - Ảnh 1.

Cư dân của một khu chung cư nướng đồ ăn do mất điện sau khi cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng bị tấn công tại Kiev, Ukraine ngày 18-1 - Ảnh: REUTERS

Ukraine có cuộc đàm phán "thực chất" với Mỹ, trong lúc tình hình Kiev "rất khó khăn"

Ngày 18-1, Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông báo Kiev đã tiến hành cuộc đàm phán "thực chất" về các vấn đề an ninh và kinh tế với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump, theo Hãng tin AFP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng sẽ ký các văn kiện với Mỹ về bảo đảm an ninh tại Davos (Thụy Sĩ). Ông cho biết đội ngũ của mình đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Mỹ.

"Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận thực chất về kế hoạch phát triển kinh tế và thịnh vượng cũng như các bảo đảm an ninh cho Ukraine" - ông Rustem Umerov cho biết trên mạng xã hội.

Ông thông tin sẽ có thêm các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Davos ở Thụy Sĩ trong tuần này.

Phái đoàn Ukraine đã làm việc với ông Kushner, ông Witkoff và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. Kiev muốn các đồng minh làm rõ về những bảo đảm an ninh sau chiến tranh.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị tròn 4 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24-2-2022, và giữa lúc Nga liên tục tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong mùa đông giá rét, với nhiều khu vực ở Kiev vẫn không có hệ thống sưởi ấm khi nhiệt độ thấp tới -12 độ C.

Ông Zelensky cho biết Nga đang tấn công lưới điện của Ukraine mỗi đêm và khoảng 58.000 nhân viên tại Ukraine đang chạy đua để sửa chữa "lưới điện và các công trình phát điện, cũng như mạng lưới sưởi ấm". Ông đánh giá tình hình ở thủ đô Kiev "rất khó khăn".

Ngày 18-1, Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Kyrylo Budanov, cho biết Ukraine sẽ nhận được thiết bị sưởi ấm từ Ý để "hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất" bởi các cuộc tấn công của Nga.

Đan Mạch: Liên minh quân sự NATO gặp nguy hiểm

Ngày 18-1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đánh giá liên minh quân sự NATO đang gặp nguy hiểm do lời đe dọa áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đồng minh NATO ủng hộ Đan Mạch trong việc phản đối kế hoạch sáp nhập Greenland vào Mỹ, theo Hãng tin AFP.

Ông Lars Lokke Rasmussen nói trật tự địa chính trị toàn cầu "như chúng ta vẫn biết" và "tương lai" của NATO đang bị đặt vào thế nguy hiểm. Phát biểu được đưa ra trong chuyến thăm Na Uy - 1 trong 8 nước bị ông Trump đe dọa áp thuế.

"Tôi không nghi ngờ gì về việc có sự ủng hộ mạnh mẽ từ châu Âu dành cho Đan Mạch" - ông nói tại họp báo, đồng thời nhấn mạnh châu Âu sẽ mạnh hơn "khi chúng ta cùng nhau thể hiện sức mạnh".

Chính quyền Syria ký thỏa thuận ngừng bắn và hợp nhất với lực lượng người Kurd

Theo Hãng tin AFP, ngày 18-1, chính quyền Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa thông báo đã đạt được thỏa thuận với các chiến binh người Kurd, sau khi phát động chiến dịch tấn công nhằm vào các khu vực do họ kiểm soát ở miền bắc và miền đông Syria.

Thỏa thuận gồm 14 điểm nêu rõ lệnh ngừng bắn giữa quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Thỏa thuận cũng quy định việc sáp nhập các lực lượng người Kurd - theo phía người Kurd ước tính gần 100.000 người - vào quân đội và các lực lượng an ninh Syria.

Hai bên từng ký một thỏa thuận hồi tháng 3-2025 nhằm sáp nhập các thể chế dân sự và quân sự của người Kurd vào chính quyền Syria, nhưng không đạt được đồng thuận về cách thức triển khai.

Theo thỏa thuận đạt được ngày 18-1, SDF sẽ được sáp nhập vào Bộ Quốc phòng Syria, trong khi các lực lượng an ninh người Kurd sẽ gia nhập Bộ Nội vụ nước này.

Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack ca ngợi đây là một "bước ngoặt quan trọng", nhưng cũng lưu ý rằng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua để hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận hợp nhất toàn diện.

Chính quyền ông Trump ra lệnh 1.500 binh sĩ sẵn sàng triển khai tại Minnesota

Kiev - Ảnh 3.

Cảnh sát đang chất vấn các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại hiện trường vụ va chạm liên quan đến xe của họ, sau khi một phụ nữ nói rằng họ đã đâm vào xe của bà khi lao nhanh qua, tại Maplewood, bang Minnesota, Mỹ ngày 18-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 18-1, truyền thông Mỹ tường thuật Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho 1.500 binh sĩ Mỹ ở bang Alaska chuẩn bị cho khả năng được triển khai tới bang Minnesota, nơi diễn ra các cuộc biểu tình lớn phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư của chính phủ.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ viện dẫn Đạo luật chống nổi dậy (đạo luật cho phép sử dụng quân đội để trấn áp "nổi dậy có vũ trang" hoặc "bạo lực trong nước"), dù một ngày sau đó ông nói rằng hiện chưa có nhu cầu cấp bách phải làm như vậy.

Kế hoạch triển khai binh sĩ lần đầu được Đài ABC đưa tin. Đài này dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết 1.500 lính dù lục quân đang tại ngũ, đóng quân ở bang Alaska, đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng, nhưng tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng hiện chưa phản hồi ngay khi được Hãng tin AFP đề nghị bình luận.

Đạo luật chống nổi dậy (Insurrection Act) lần gần nhất được viện dẫn ở Mỹ cách đây hơn 30 năm, và bất kỳ động thái triển khai quân đội nào của chính quyền liên bang đều có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Nhà Trắng và chính quyền địa phương ở bang Minnesota.

Thủ tướng Slovakia hoan nghênh thỏa thuận năng lượng hạt nhân sau cuộc gặp với ông Trump

Ngày 18-1, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, ca ngợi cuộc trao đổi là "đặc biệt quan trọng" đối với an ninh năng lượng của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và liên minh quân sự NATO này.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Trump dọa áp thuế đối với hàng hóa từ 8 nước châu Âu vì họ phản đối kế hoạch kiểm soát Greenland của nhà lãnh đạo Mỹ. Slovakia không nằm trong danh sách các quốc gia bị nhắm tới.

Ông Fico cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, năng lượng và một số chủ đề khác tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida vào ngày 17-1. Ông không đề cập đến vấn đề Greenland trong đoạn video đăng trên mạng xã hội về chuyến đi.

Theo ông Fico, các cuộc trao đổi "đặc biệt quan trọng đối với Slovakia xét trên góc độ an ninh năng lượng". Hôm 16-1, hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác hạt nhân, mà theo ông Fico "mở đường cho các cuộc đàm phán" về việc Mỹ cung cấp công nghệ hạt nhân cho Slovakia.

Va chạm tàu cao tốc gây thương vong lớn tại Tây Ban Nha

TTXVN dẫn thông báo của nhà khai thác đường sắt Adif tại Tây Ban Nha ngày 18-1 cho biết một tàu cao tốc tại miền nam nước này đã trật bánh, lao sang đường ray ngược chiều và va chạm với một đoàn tàu đang chạy tới, khiến 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương nặng.

Theo Adif, đoàn tàu chạy buổi tối trên tuyến Malaga - Madrid đã trật bánh và đâm vào một tàu đang di chuyển theo chiều từ Madrid tới Huelva, một thành phố khác ở miền nam Tây Ban Nha.

Con số thương vong có thể tăng lên. Giới chức tỉnh Andalucia, nơi xảy ra vụ việc, cho biết họ đã nhận nhiều cuộc gọi thông báo rằng nhiều người bị thương và còn đang mắc kẹt.

Trả lời đài truyền hình công cộng TVE, một nhân chứng cho hay một toa của đoàn tàu trật bánh đã bị lật ngửa hoàn toàn.

Sắc màu lễ hội

Tin tức thế giới 19-1: - Ảnh 1.

Các vũ công tại Guwahati, Ấn Độ, biểu diễn điệu múa Bagurumba trong buổi tập luyện hôm 15-1 vừa qua để chuẩn bị cho Bwisagu - lễ hội truyền thống lớn nhất của cộng đồng người Bodo ở Ấn Độ, đánh dấu năm mới theo lịch riêng và mùa thu hoạch lúa. (Biju Boro/AFP)


***********

Ông Trần Cẩm Tú: Từ người cầm 'thanh bảo kiếm' của Đảng đến 'lãnh đạo chủ chốt'

BBC News Tiếng Việt

Ông Trần Cẩm Tú

Nguồn hình ảnh, VGP/BBC

Thời gian đọc: 7 phút

Giữ ghế thường trực Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú là một thành viên của Bộ Ngũ, nhóm năm lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Trước khi đảm đương cương vị thường trực Ban Bí thư vào tháng 10/2024, thay ông Lương Cường, ông Trần Cẩm Tú đã làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ năm 2018. Ông đứng đầu ủy ban này đến tháng 1/2025.

Khoảng thời gian ông Tú đứng đầu cơ quan giám sát, kỷ luật của Đảng cho thấy nhiều dấu ấn của ông gắn liền với chiến dịch "Đốt lò" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vậy ông Trần Cẩm Tú là ai? Ông sẽ có cơ hội nào tại Đại hội 14?


'Thanh bảo kiếm' chém đứt sự nghiệp nhiều lãnh đạo


Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch "Đốt lò" do ông Nguyễn Phú Trọng lĩnh xướng và được mệnh danh là "thanh bảo kiếm sắc bén" của Đảng.

Nhiều ủy viên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã bị xử lý dựa trên các báo cáo và kết luận của ủy ban này.

Ngay trong năm đầu tiên ông Tú cầm "thanh bảo kiếm", vào tháng 6/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị xử lý nhiều sai phạm liên quan lãnh đạo MobiFone và Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có hai bộ trưởng.

Tại Kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông chủ trì, cơ quan này đã có kết luận về vi phạm trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, xác định Ban cán sự Đảng của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng một số lãnh đạo cấp cao có sai phạm trong quá trình chỉ đạo, thực hiện dự án.


Theo đó, các cá nhân như cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn bị xác định vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xử lý.

Từ đề nghị này, ông Son và ông Tuấn đã bị Bộ Chính trị và Trung ương Đảng xử lý kỷ luật, với hình thức cuối cùng là khai trừ Đảng.

Song song đó, hai ông cũng bị xử lý hình sự. Vào tháng 12/2019, ông Nguyễn Bắc Son lãnh án tù chung thân về tội "Nhận hối lộ", 16 năm tù do "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Tòa phúc thẩm đã tuyên y án vào tháng 4/2020.

Còn ông Trương Minh Tuấn lãnh 14 năm tù với cùng tội danh.

Sau khi tòa tuyên án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bình luận về các bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, rằng nhiều người lúc đầu cãi và phủ nhận sai phạm nhưng sau khi bị xét xử đã "tâm phục khẩu phục", "cho đi tù mà còn cảm ơn".

Đến tháng 9/2022, trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, cũng dựa trên báo cáo và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã khai trừ đảng đối với hai người, gồm ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dưới thời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Đến tháng 1/2023, ông Phạm Bình Minh đã phải về hưu "theo nguyện vọng cá nhân".

Trong khi đó, sau khi xem xét đề nghị của ủy ban, Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Tuy vậy, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vẫn tại chức, sau đó thăng tiến lên ghế phó thủ tướng.

Nhưng các trường hợp trên vẫn chưa chấn động bằng việc có tới ba thành viên Tứ Trụ cùng thường trực Ban Bí thư mất chức trong giai đoạn ông Tú làm chủ nhiệm cơ quan giám sát, kỷ luật Đảng.

Đó là các trường hợp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Sau khi bị mất chức, những người này còn bị kỷ luật nặng hơn.

Tính tổng cộng, trong khóa 13, Đảng đã cho thôi chức 7 ủy viên Bộ Chính trị liên quan đến vi phạm, kỷ luật.

Trong giai đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già yếu, đã có sự tăng cường đáng kể ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương với nhân sự từ Bộ Công an. Tháng 10/2023, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn rời ghế cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ để gia nhập ủy ban này, sau đó ông làm phó chủ nhiệm vào tháng 8/2024 trước khi về làm bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đây chính là giai đoạn mà quyền lực của ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Công an, đang không ngừng được củng cố.

Tháng 1/2025, ông Trần Cẩm Tú rời ghế lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tập trung cho vai trò thường trực Ban Bí thư, trao lại "thanh bảo kiếm" cho ông Nguyễn Duy Ngọc, cựu Thú trưởng Bộ Công an.


Quyền lực của thường trực Ban Bí thư


Việc bổ nhiệm ông Trần Cẩm Tú vào vị trí thường trực Ban Bí thư được Bộ Chính trị thống nhất rất cao, dù ông chưa thỏa mãn tiêu chuẩn "tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên" theo Quy định 214 vào thời điểm đó, nhưng ông đã được xem xét theo diện "trường hợp đặc biệt".

Với việc ban hành Quy định 368 vào tháng 9/2025, vị thế của ông càng được nâng cao khi chức danh thường trực Ban Bí thư chính thức được xếp vào nhóm "lãnh đạo chủ chốt" của hệ thống chính trị Việt Nam.

Ban Bí thư là cơ quan điều hành các công việc hằng ngày khi Ban Chấp hành Trung ương không họp.

Thường trực Ban Bí thư là người giữ vai trò chủ chốt trong việc điều phối và xử lý các hoạt động thường nhật này. Đây là vị trí làm việc gần gũi với tổng bí thư.

Kể cả trước khi được xếp vào nhóm "lãnh đạo chủ chốt", thường trực Ban Bí thư đã có mặt trong các cuộc họp của nhóm lãnh đạo này do tổng bí thư chủ trì.


Lợi thế chính trị


Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh, vùng đất sản sinh nhiều lãnh đạo.

Ông bắt đầu sự nghiệp tại quê nhà, từng giữ các chức vụ đứng đầu cơ quan đảng ở các cấp huyện và tỉnh, trong đó có chức bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông có thời gian công tác lâu dài tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ năm 2009, kinh qua các vị trí từ ủy viên, phó chủ nhiệm đến chủ nhiệm cơ quan này.

Ông hiện 64 tuổi, tức vẫn đủ tuổi tái ứng cử ủy viên Bộ Chính trị theo quy định lâu nay của Đảng.

Điều này tương đối quan trọng trong bối cảnh rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị hiện tại đã quá tuổi để có thể tiếp tục làm thêm một nhiệm kỳ.

Giờ đây, việc ông Tú được coi là một lãnh đạo chủ chốt có thể sẽ giúp ông gia tăng vị thế chính trị.

Người đàn ông quê Hà Tĩnh này được xem là đại diện quan trọng của nhóm Nghệ An - Hà Tĩnh trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.

Sự hiện diện của ông giúp tạo ra sự cân bằng trong bối cảnh các nhóm khác như công an, quân đội và nhóm Hưng Yên đang có ảnh hưởng mạnh.

Ông được đánh giá là người dày dạn kinh nghiệm với 4 khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có khóa 10 ở vị trí ủy viên dự khuyết.

Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng Bộ Chính trị đánh giá ông là người có chuyên môn sâu, bản lĩnh chính trị vững vàng và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Một số phân tích từ các chuyên gia nước ngoài cho rằng ông có thể được xem là một "trở lực" hoặc nhân tố đối trọng tiềm năng trong các cuộc điều tra chống tham nhũng khi ông kiểm soát bộ máy điều tra của Đảng ở trung ương.

Tuy nhiên, việc ông chuyển giao ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho người khác (ông Nguyễn Duy Ngọc và sau đó là ông Trần Sỹ Thanh) để tập trung làm thường trực Ban Bí thư cho thấy một sự sắp xếp lại nhân sự để ông tập trung vào công tác chuẩn bị cho Đại hội 14.

Vị trí thường trực Ban Bí thư thường được xem là một bước đệm quan trọng để tiến tới các cương vị cao hơn trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước.

Nhiều nhân vật sau khi giữ chức vụ này đã thăng tiến lên ngôi vị chủ tịch nước, điển hình như các ông Trương Tấn Sang, Võ Văn Thưởng và Lương Cường. Trước đây, ông Lê Khả Phiêu cũng đã từ vị trí thường trực Bộ Chính trị (tương đương thường trực Ban Bí thư) thăng tiến lên ghế tổng bí thư.

Tiền đồ chính trị của ông Trần Cẩm Tú cho thấy nhiều hứa hẹn khi ông được nhìn nhận là một nhân vật có thực quyền, giữ vai trò "giữ nhịp" cho hoạt động hằng ngày của Đảng.


**********

EU sắp họp khẩn sau lời đe dọa áp thuế của ông Trump

EU sẽ tổ chức cuộc họp bất thường trong hôm nay, sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế với loạt nước châu Âu vì vấn đề Greenland.

Cyprus, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), thông báo các đại sứ của 27 nước thành viên trong khối sẽ nhóm họp bất thường trong hôm nay. Một số nhà ngoại giao EU tiết lộ cuộc họp dự kiến bắt đầu lúc 17h (23h giờ Hà Nội).

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% vào đầu tháng 6.

Ông Trump tuyên bố biện pháp này sẽ duy trì đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland "một cách hoàn toàn và trọn vẹn".

Hội nghị ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Các quan chức dự hội nghị ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ, tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Lời đe dọa của ông Trump đã vấp phải phản đối từ giới lãnh đạo châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cam kết duy trì ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch và Greenland, cảnh báo biện pháp thuế quan của Mỹ sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Hàng nghìn người tại Greenland và Đan Mạch hôm 17/1 đã tuần hành nhằm kêu gọi ông Trump để hòn đảo tự quyết định số phận. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thông báo sẽ lần lượt thăm Na Uy, Anh và Thụy Điển để thảo luận về nhu cầu của NATO trong tăng cường hợp tác, hiện diện và răn đe ở vùng Bắc Cực.

"Các nước là đều nhất trí rằng vai trò của NATO ở Bắc Cực cần phải được tăng cường. Tôi muốn được trao đổi về cách thức thực hiện điều đó", ông nói.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này hôm 17/1 bắt đầu thảo luận chuyên sâu với các nước thành viên EU, cũng như Anh và Na Uy, để xây dựng phương án ứng phó chung. "Chúng tôi sẽ không để bản thân bị đe dọa", ông nhấn mạnh.

Vị trí Greenland. Ảnh: BBC

Vị trí Greenland. Ảnh: BBC

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Tổng thống Trump đề cập ý tưởng sáp nhập hòn đảo từ nhiệm kỳ đầu tiên và đã nhiều lần nhắc lại kế hoạch này sau khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Ông Trump cho rằng nếu Mỹ không kiểm soát Greenland, Trung Quốc hoặc Nga sẽ làm điều đó.

Phạm Giang (Theo Reuters)


**********

Hàng nghìn người Greenland biểu tình phản đối ý tưởng sáp nhập vào Mỹ

Việt Dũng

Đài RT ngày 18/1 đưa tin, hàng nghìn người dân trên đảo Greenland mới đây đã tuần hành tại thủ phủ Nuuk để bày tỏ phản đối kế hoạch giành quyền kiểm soát hòn đảo của Tổng thống Mỹ Trump, hô vang khẩu hiệu "Greenland không phải để bán".

Các cuộc tuần hành bắt đầu từ ngày 17/1, khi đám đông tập trung trước trụ sở lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng tham gia biểu tình, giơ cao một tấm biểu ngữ ghi "Chúng tôi tự quyết định tương lai của mình". Ước tính có khoảng 4.000 người dân đã tập trung ở Nuuk, tương đương với khoảng 1/5 dân số của thành phố này.

Video: RT

Tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra, thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Đám đông tuần hành đã cùng nhau hô vang khẩu hiệu "Greenland không phải để bán", giương cao lá cờ đỏ trắng của hòn đảo này trước Đại sứ quán Mỹ, cùng với đó là các biểu ngữ "Hãy tránh xa Greenland" hay "Greenland là của người dân địa phương".

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã liên tục có những động thái tỏ rõ việc Mỹ muốn thâu tóm Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ông Trump mới đây đã tuyên bố áp thuế 10% từ ngày 1/2 và tăng lên 25% từ tháng 6 đối với 8 nước thành viên NATO gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh cho tới khi Mỹ giành quyền kiểm soát hòn đảo này.

Theo Tổng thống Trump, Greenland là khu vực có lợi ích an ninh chiến lược với Mỹ và hệ thống phòng thủ "Vòm Vàng" trị giá hàng trăm tỷ USD chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu hòn đảo ở Bắc Cực được đưa vào mạng lưới.

Giới chức châu Âu phản ứng mạnh khi Mỹ áp thuế 8 đồng minh vì Greenland

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 8 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì phản đối Washington thâu tóm Greenland.


**********

Hàn Quốc triển khai tên lửa 'quái vật' Hyunmoo-5 để răn đe Triều Tiên

Việt Dũng

Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 18/1 cho biết: "Do đã ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân nên Hàn Quốc không thể sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Vì lẽ đó, tôi cho rằng chúng ta cần tăng cường đáng kể số tên lửa Hyunmoo-5 để cân bằng khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên".

PYH2025100109360006300_P4.jpg
Tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trong thời gian qua, Seoul đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của những loại vũ khí tấn công tầm xa trong nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến. Tên lửa Hyunmoo-5 là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Hàn Quốc nhằm răn đe và đáp trả nếu cần thiết. Toàn bộ quá trình triển khai tên lửa này dự kiến sẽ hoàn tất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung, vốn kết thúc vào tháng 6/2030.

Theo Yonhap, tên lửa Hyunmoo-5 lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang năm 2023. Đây là loại tên lửa được mệnh danh là "quái vật", với tầm bắn 5.500km, đạt tốc độ Mach 10 (12.348 km/h) và mang đầu đạn nổ nặng 9 tấn.

Hyunmoo-5 là sản phẩm của Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và do hãng Hanwha Aerospace sản xuất hàng loạt. Nhà sản xuất dự kiến có thể xuất xưởng 70 tên lửa loại này mỗi năm và tổng cộng 200 quả cho quân đội.

Hyunmoo-5 có chiều dài 15 - 20m, đường kính 1,6m, sử dụng công nghệ phóng lạnh để tăng độ ổn định khi vận hành. Với đầu đạn nổ lớn, tên lửa này có thể xuyên phá các boong-ke ngầm ở độ sâu hàng trăm mét.


***********

Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược tại Iraq, tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Tâm Nguyễn

Đài ABC News hôm 18-1 đưa tin quân đội Iraq chính thức tiếp quản toàn bộ căn cứ quân sự Ain al-Asad sau khi Mỹ rút quân, đúng như thỏa thuận ký kết giữa Washington và Baghdad từ năm 2024.

Theo thỏa thuận trên, liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chấm dứt hoạt động tại Iraq từ tháng 9-2025.

Dù kế hoạch rút quân vẫn diễn ra nhưng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani từng cho biết khoảng từ 250 - 350 cố vấn và nhân viên an ninh Mỹ duy trì hoạt động ở phía Tây Iraq do "những diễn biến phức tạp tại Syria".

Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược tại Iraq, tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ đóng quân tại Iraq. Ảnh: AP

Đến nay, giới chức Iraq xác nhận toàn bộ binh sĩ cùng trang thiết bị quân sự của Mỹ đã rời khỏi căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía Tây Iraq.

Trung tướng Abdul Amir Rashid Yarallah, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iraq, trực tiếp có mặt tại hiện trường để giám sát việc bàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị quân đội Iraq sau khi Mỹ rút quân.

Trung tướng Yarallah chỉ đạo nhiều đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, vị trí chiến lược của căn cứ này để đảm bảo an ninh quốc gia.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Iraq (giấu tên) tiết lộ với báo chí: "Mỹ không chỉ rút quân mà còn mang theo toàn bộ trang thiết bị quân sự hiện đại khi rời khỏi căn cứ".

Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về đợt rút quân này.

Truyền thông quốc tế ghi nhận Mỹ duy trì hiện diện tại khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq và quốc gia láng giềng Syria.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17-1 (giờ địa phương) tuyên bố lực lượng Mỹ vừa tiến hành không kích tiêu diệt Bilal Hasan Al-Jasim. Chiến dịch diễn ra chớp nhoáng vào ngày 16-1, tại phía Tây Bắc Syria.

Phía Mỹ cáo buộc Bilal Hasan Al-Jasim là thủ lĩnh IS "sừng sỏ", đóng vai trò quan trọng suốt quá trình IS thực hiện vụ phục kích kinh hoàng ở khu vực Palmyra - Syria ngày 13-12-2025, khiến 2 binh sĩ và 1 thông dịch viên Mỹ thiệt mạng.

Sau một loạt hành động quân sự mạnh tay nhắm vào IS, Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy trưởng CENTCOM, gửi đi thông điệp kêu gọi các bên tại Syria nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang, tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.

Ông thúc giục chính phủ Syria chấm dứt tấn công tại khu vực lân cận Aleppo và al-Tabqa.

"Việc truy quét IS hay duy trì áp lực quân sự đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả đối tác tại Syria cũng như liên quân quốc tế. Một đất nước Syria hòa bình là yếu tố sống còn cho sự ổn định toàn khu vực" - Đô đốc Cooper nhấn mạnh. 

Ngay sau khi trận phục kích đẫm máu ngày 13-12-2025 xảy ra, Tổng thống Donald Trump cam đoan rằng Mỹ sẽ có "đòn trả đũa cực kỳ nghiêm khắc".

Lập tức quân đội Mỹ liên tục dội "bão lửa" xuống nhiều căn cứ của lực lượng IS. 

Tuần qua, Mỹ phát động chiến dịch quy mô lớn mang tên "Hawkeye Strike" (Mắt ưng đột kích). Kết quả, Mỹ cùng đồng minh tập kích hơn 100 địa điểm hạ tầng, kho vũ khí do lực lượng IS kiểm soát.

Trước đó, hơn 70 mục tiêu IS tại Syria bị quân đội Mỹ tiêu diệt trong ngày 19-12-2025.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 19 tháng 01 -2026 :

xxx


Iran-bieutinh 2

************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Lầu Năm Góc chuẩn bị khả năng triển khai 1.500 binh sĩ đến Minnesota. Theo Washington Post ngày hôm nay, 18/01/2026, bộ Quốc Phòng Mỹ đã yêu cầu 1.500 binh sĩ sẵn sàng cho khả năng điều động đến Minnesota nếu bạo lực leo thang. Lệnh được đưa ra vào lúc từ nhiều ngày qua các cuộc biểu tình phản đối lực lượng Cục Nhập cư và Hải quan (ICE) diễn ra ở thành phố bang miền Trung Tây. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ viện dẫn Đạo luật Nổi dậy, có từ năm 1807, cho phép tổng thống triển khai quân đội trên lãnh thổ Mỹ trong trường hợp xảy ra các cuộc nổi dậy để thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật, nếu tiểu bang không ngăn chặn người biểu tình nhắm mục tiêu vào các nhân viên thực thi luật nhập cư.

(Yonhap) – Hàn Quốc triển khai tên lửa Huynmoo-5 để răn đe Bắc Triều Tiên. Nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho biết hôm nay, 18/01/2026, Seoul bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo địa đối địa Huynmoo-5, được mệnh danh là “quái vật” vì kích thước khổng lồ, được thiết kế để tấn công các hầm ngầm, và “nếu cần thiết”, có thể đáp trả một cuộc tấn công lớn của Bắc Triều Tiên. Tên lửa có tầm bắn 5.500km, mang đầu đạn nổ nặng 9 tấn. Bộ trưởng Quốc Phòng Guy Back Ahn hồi tháng 10 năm ngoái, nhận định “vì Hàn Quốc đã ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, nên cần tăng cường số lượng đáng kể tên lửa Hyunmoo-5 để đạt được sự cân bằng về sức mạnh răn đe”.

(AFP) – Đài Loan bắt giữ nhà báo, cáo buộc cung cấp tin quân sự cho Trung Quốc.  Phòng Công Tố Đài Loan hôm nay cho biết đã bắt tạm giam phóng viên Lin Chen-you của đài Cti TV và 5 sĩ quan quân đội, với cáo buộc cung cấp tin tình báo cho phía Hoa Lục. Những người này bị tình nghi được chi trả vài ngàn, đến vài chục ngàn Đài tệ để “bán” thông tin quân sự. Dù Đài Loan thường xuyên xử lý các vụ gián điệp trong chính phủ và quân đội, nhưng việc cáo buộc nhắm vào báo giới là điều khá hy hữu. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi bộ Quốc Phòng Đài Loan thông báo đã phát hiện một drone trinh sát của Trung Quốc, bay gần quần đảo Pratas, xâm nhập không phận của hòn đảo trong vòng 8 phút và nằm ở độ cao ngoài tầm bắn của các vũ khí phòng không. Đài Bắc gọi đây là hành động khiêu khích và vô trách nhiệm.

(AFP) – Pháp : Biểu tình phản đối dự luật “an tử”. Cuộc biểu tình diễn ra vào chiều nay, 18/01/2026, tại quảng trường Vauban ở thủ đô Paris, dự trù quy tụ hơn 10.000 người, phản đối dự luật an tử. Dự luật đã được Hạ Viện Pháp thông qua vào năm ngoái, sau lần đệ trình đầu tiên, và sẽ được Thượng Viện xem xét phê duyệt vào thứ Ba tuần sau. Những người phản đối cho rằng “nếu việc an tử được hợp pháp hóa, thì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ bị coi nhẹ” và kêu gọi bảo vệ quyền được phản đối, cân nhắc về “điều khoản lương tâm”, liên quan đến những nhân viên y tế, từ chối thực hiện trợ tử.

(AFP) – Irak tiếp quản toàn bộ căn cứ Ain al-Asad sal khi Mỹ rút quân. Bộ Quốc Phòng Irak hôm qua, 17/01/2026, xác nhận quân đội Hoa Kỳ đã rút gần như toàn bộ quân khỏi căn cứ Ain al-Asad ở miền tây nước này, và chỉ còn sót một số binh sĩ để xử lý vấn đề hậu cần. Trong nhiều năm qua, Ain al-Asad là nơi đồn trú của binh sĩ Mỹ và liên quân, thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn mỗi khi căng thẳng khu vực leo thang, bao gồm cả vụ việc sau khi Mỹ tiêu diệt tướng Qassem Soleimani của Iran vào năm 2020. Vào năm 2024, Washington và Baghdad đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch rút quân của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tại Irak, đồng thời chuyển dịch mối quan hệ sang hợp tác an ninh song phương.

(AFP) – Pháp : Sập căn hộ ở Paris, một người bị thương nặng. Cơ quan chức năng cho biết như trên vào hôm nay, 18/01/2026. Căn hộ này nằm ở tầng năm trong một tòa nhà thuộc quận 11, bị sập khi có khoảng 50 người tham dự một bữa tiệc vào tối hôm qua. Ngoài nạn nhân bị thương nặng, 14 người khác cũng đang được cơ quan y tế điều trị các vết thương. Paris có mật độ khoảng 20.000 người trên mỗi kilômét vuông, và người dân thủ đô thường sống trong các không gian chật hẹp vì giá thuê nhà cao.


**********

Tin tức thế giới 19-1: Tình hình Kiev 'rất khó khăn'; Đan Mạch đánh giá NATO gặp nguy hiểm

BÌNH AN

Tin tức thế giới 19-1: Tình hình Kiev 'rất khó khăn'; Đan Mạch đánh giá NATO gặp nguy hiểm - Ảnh 1.

Cư dân của một khu chung cư nướng đồ ăn do mất điện sau khi cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng bị tấn công tại Kiev, Ukraine ngày 18-1 - Ảnh: REUTERS

Ukraine có cuộc đàm phán "thực chất" với Mỹ, trong lúc tình hình Kiev "rất khó khăn"

Ngày 18-1, Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông báo Kiev đã tiến hành cuộc đàm phán "thực chất" về các vấn đề an ninh và kinh tế với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump, theo Hãng tin AFP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng sẽ ký các văn kiện với Mỹ về bảo đảm an ninh tại Davos (Thụy Sĩ). Ông cho biết đội ngũ của mình đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Mỹ.

"Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận thực chất về kế hoạch phát triển kinh tế và thịnh vượng cũng như các bảo đảm an ninh cho Ukraine" - ông Rustem Umerov cho biết trên mạng xã hội.

Ông thông tin sẽ có thêm các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Davos ở Thụy Sĩ trong tuần này.

Phái đoàn Ukraine đã làm việc với ông Kushner, ông Witkoff và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. Kiev muốn các đồng minh làm rõ về những bảo đảm an ninh sau chiến tranh.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị tròn 4 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24-2-2022, và giữa lúc Nga liên tục tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong mùa đông giá rét, với nhiều khu vực ở Kiev vẫn không có hệ thống sưởi ấm khi nhiệt độ thấp tới -12 độ C.

Ông Zelensky cho biết Nga đang tấn công lưới điện của Ukraine mỗi đêm và khoảng 58.000 nhân viên tại Ukraine đang chạy đua để sửa chữa "lưới điện và các công trình phát điện, cũng như mạng lưới sưởi ấm". Ông đánh giá tình hình ở thủ đô Kiev "rất khó khăn".

Ngày 18-1, Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Kyrylo Budanov, cho biết Ukraine sẽ nhận được thiết bị sưởi ấm từ Ý để "hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất" bởi các cuộc tấn công của Nga.

Đan Mạch: Liên minh quân sự NATO gặp nguy hiểm

Ngày 18-1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đánh giá liên minh quân sự NATO đang gặp nguy hiểm do lời đe dọa áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đồng minh NATO ủng hộ Đan Mạch trong việc phản đối kế hoạch sáp nhập Greenland vào Mỹ, theo Hãng tin AFP.

Ông Lars Lokke Rasmussen nói trật tự địa chính trị toàn cầu "như chúng ta vẫn biết" và "tương lai" của NATO đang bị đặt vào thế nguy hiểm. Phát biểu được đưa ra trong chuyến thăm Na Uy - 1 trong 8 nước bị ông Trump đe dọa áp thuế.

"Tôi không nghi ngờ gì về việc có sự ủng hộ mạnh mẽ từ châu Âu dành cho Đan Mạch" - ông nói tại họp báo, đồng thời nhấn mạnh châu Âu sẽ mạnh hơn "khi chúng ta cùng nhau thể hiện sức mạnh".

Chính quyền Syria ký thỏa thuận ngừng bắn và hợp nhất với lực lượng người Kurd

Theo Hãng tin AFP, ngày 18-1, chính quyền Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa thông báo đã đạt được thỏa thuận với các chiến binh người Kurd, sau khi phát động chiến dịch tấn công nhằm vào các khu vực do họ kiểm soát ở miền bắc và miền đông Syria.

Thỏa thuận gồm 14 điểm nêu rõ lệnh ngừng bắn giữa quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Thỏa thuận cũng quy định việc sáp nhập các lực lượng người Kurd - theo phía người Kurd ước tính gần 100.000 người - vào quân đội và các lực lượng an ninh Syria.

Hai bên từng ký một thỏa thuận hồi tháng 3-2025 nhằm sáp nhập các thể chế dân sự và quân sự của người Kurd vào chính quyền Syria, nhưng không đạt được đồng thuận về cách thức triển khai.

Theo thỏa thuận đạt được ngày 18-1, SDF sẽ được sáp nhập vào Bộ Quốc phòng Syria, trong khi các lực lượng an ninh người Kurd sẽ gia nhập Bộ Nội vụ nước này.

Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack ca ngợi đây là một "bước ngoặt quan trọng", nhưng cũng lưu ý rằng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua để hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận hợp nhất toàn diện.

Chính quyền ông Trump ra lệnh 1.500 binh sĩ sẵn sàng triển khai tại Minnesota

Kiev - Ảnh 3.

Cảnh sát đang chất vấn các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại hiện trường vụ va chạm liên quan đến xe của họ, sau khi một phụ nữ nói rằng họ đã đâm vào xe của bà khi lao nhanh qua, tại Maplewood, bang Minnesota, Mỹ ngày 18-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 18-1, truyền thông Mỹ tường thuật Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho 1.500 binh sĩ Mỹ ở bang Alaska chuẩn bị cho khả năng được triển khai tới bang Minnesota, nơi diễn ra các cuộc biểu tình lớn phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư của chính phủ.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ viện dẫn Đạo luật chống nổi dậy (đạo luật cho phép sử dụng quân đội để trấn áp "nổi dậy có vũ trang" hoặc "bạo lực trong nước"), dù một ngày sau đó ông nói rằng hiện chưa có nhu cầu cấp bách phải làm như vậy.

Kế hoạch triển khai binh sĩ lần đầu được Đài ABC đưa tin. Đài này dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết 1.500 lính dù lục quân đang tại ngũ, đóng quân ở bang Alaska, đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng, nhưng tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng hiện chưa phản hồi ngay khi được Hãng tin AFP đề nghị bình luận.

Đạo luật chống nổi dậy (Insurrection Act) lần gần nhất được viện dẫn ở Mỹ cách đây hơn 30 năm, và bất kỳ động thái triển khai quân đội nào của chính quyền liên bang đều có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Nhà Trắng và chính quyền địa phương ở bang Minnesota.

Thủ tướng Slovakia hoan nghênh thỏa thuận năng lượng hạt nhân sau cuộc gặp với ông Trump

Ngày 18-1, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, ca ngợi cuộc trao đổi là "đặc biệt quan trọng" đối với an ninh năng lượng của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và liên minh quân sự NATO này.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Trump dọa áp thuế đối với hàng hóa từ 8 nước châu Âu vì họ phản đối kế hoạch kiểm soát Greenland của nhà lãnh đạo Mỹ. Slovakia không nằm trong danh sách các quốc gia bị nhắm tới.

Ông Fico cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, năng lượng và một số chủ đề khác tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida vào ngày 17-1. Ông không đề cập đến vấn đề Greenland trong đoạn video đăng trên mạng xã hội về chuyến đi.

Theo ông Fico, các cuộc trao đổi "đặc biệt quan trọng đối với Slovakia xét trên góc độ an ninh năng lượng". Hôm 16-1, hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác hạt nhân, mà theo ông Fico "mở đường cho các cuộc đàm phán" về việc Mỹ cung cấp công nghệ hạt nhân cho Slovakia.

Va chạm tàu cao tốc gây thương vong lớn tại Tây Ban Nha

TTXVN dẫn thông báo của nhà khai thác đường sắt Adif tại Tây Ban Nha ngày 18-1 cho biết một tàu cao tốc tại miền nam nước này đã trật bánh, lao sang đường ray ngược chiều và va chạm với một đoàn tàu đang chạy tới, khiến 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương nặng.

Theo Adif, đoàn tàu chạy buổi tối trên tuyến Malaga - Madrid đã trật bánh và đâm vào một tàu đang di chuyển theo chiều từ Madrid tới Huelva, một thành phố khác ở miền nam Tây Ban Nha.

Con số thương vong có thể tăng lên. Giới chức tỉnh Andalucia, nơi xảy ra vụ việc, cho biết họ đã nhận nhiều cuộc gọi thông báo rằng nhiều người bị thương và còn đang mắc kẹt.

Trả lời đài truyền hình công cộng TVE, một nhân chứng cho hay một toa của đoàn tàu trật bánh đã bị lật ngửa hoàn toàn.

Sắc màu lễ hội

Tin tức thế giới 19-1: - Ảnh 1.

Các vũ công tại Guwahati, Ấn Độ, biểu diễn điệu múa Bagurumba trong buổi tập luyện hôm 15-1 vừa qua để chuẩn bị cho Bwisagu - lễ hội truyền thống lớn nhất của cộng đồng người Bodo ở Ấn Độ, đánh dấu năm mới theo lịch riêng và mùa thu hoạch lúa. (Biju Boro/AFP)


***********

Ông Trần Cẩm Tú: Từ người cầm 'thanh bảo kiếm' của Đảng đến 'lãnh đạo chủ chốt'

BBC News Tiếng Việt

Ông Trần Cẩm Tú

Nguồn hình ảnh, VGP/BBC

Thời gian đọc: 7 phút

Giữ ghế thường trực Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú là một thành viên của Bộ Ngũ, nhóm năm lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Trước khi đảm đương cương vị thường trực Ban Bí thư vào tháng 10/2024, thay ông Lương Cường, ông Trần Cẩm Tú đã làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ năm 2018. Ông đứng đầu ủy ban này đến tháng 1/2025.

Khoảng thời gian ông Tú đứng đầu cơ quan giám sát, kỷ luật của Đảng cho thấy nhiều dấu ấn của ông gắn liền với chiến dịch "Đốt lò" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vậy ông Trần Cẩm Tú là ai? Ông sẽ có cơ hội nào tại Đại hội 14?


'Thanh bảo kiếm' chém đứt sự nghiệp nhiều lãnh đạo


Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch "Đốt lò" do ông Nguyễn Phú Trọng lĩnh xướng và được mệnh danh là "thanh bảo kiếm sắc bén" của Đảng.

Nhiều ủy viên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã bị xử lý dựa trên các báo cáo và kết luận của ủy ban này.

Ngay trong năm đầu tiên ông Tú cầm "thanh bảo kiếm", vào tháng 6/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị xử lý nhiều sai phạm liên quan lãnh đạo MobiFone và Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có hai bộ trưởng.

Tại Kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông chủ trì, cơ quan này đã có kết luận về vi phạm trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, xác định Ban cán sự Đảng của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng một số lãnh đạo cấp cao có sai phạm trong quá trình chỉ đạo, thực hiện dự án.


Theo đó, các cá nhân như cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn bị xác định vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xử lý.

Từ đề nghị này, ông Son và ông Tuấn đã bị Bộ Chính trị và Trung ương Đảng xử lý kỷ luật, với hình thức cuối cùng là khai trừ Đảng.

Song song đó, hai ông cũng bị xử lý hình sự. Vào tháng 12/2019, ông Nguyễn Bắc Son lãnh án tù chung thân về tội "Nhận hối lộ", 16 năm tù do "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Tòa phúc thẩm đã tuyên y án vào tháng 4/2020.

Còn ông Trương Minh Tuấn lãnh 14 năm tù với cùng tội danh.

Sau khi tòa tuyên án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bình luận về các bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, rằng nhiều người lúc đầu cãi và phủ nhận sai phạm nhưng sau khi bị xét xử đã "tâm phục khẩu phục", "cho đi tù mà còn cảm ơn".

Đến tháng 9/2022, trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, cũng dựa trên báo cáo và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã khai trừ đảng đối với hai người, gồm ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dưới thời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Đến tháng 1/2023, ông Phạm Bình Minh đã phải về hưu "theo nguyện vọng cá nhân".

Trong khi đó, sau khi xem xét đề nghị của ủy ban, Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Tuy vậy, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vẫn tại chức, sau đó thăng tiến lên ghế phó thủ tướng.

Nhưng các trường hợp trên vẫn chưa chấn động bằng việc có tới ba thành viên Tứ Trụ cùng thường trực Ban Bí thư mất chức trong giai đoạn ông Tú làm chủ nhiệm cơ quan giám sát, kỷ luật Đảng.

Đó là các trường hợp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Sau khi bị mất chức, những người này còn bị kỷ luật nặng hơn.

Tính tổng cộng, trong khóa 13, Đảng đã cho thôi chức 7 ủy viên Bộ Chính trị liên quan đến vi phạm, kỷ luật.

Trong giai đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già yếu, đã có sự tăng cường đáng kể ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương với nhân sự từ Bộ Công an. Tháng 10/2023, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn rời ghế cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ để gia nhập ủy ban này, sau đó ông làm phó chủ nhiệm vào tháng 8/2024 trước khi về làm bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đây chính là giai đoạn mà quyền lực của ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Công an, đang không ngừng được củng cố.

Tháng 1/2025, ông Trần Cẩm Tú rời ghế lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tập trung cho vai trò thường trực Ban Bí thư, trao lại "thanh bảo kiếm" cho ông Nguyễn Duy Ngọc, cựu Thú trưởng Bộ Công an.


Quyền lực của thường trực Ban Bí thư


Việc bổ nhiệm ông Trần Cẩm Tú vào vị trí thường trực Ban Bí thư được Bộ Chính trị thống nhất rất cao, dù ông chưa thỏa mãn tiêu chuẩn "tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên" theo Quy định 214 vào thời điểm đó, nhưng ông đã được xem xét theo diện "trường hợp đặc biệt".

Với việc ban hành Quy định 368 vào tháng 9/2025, vị thế của ông càng được nâng cao khi chức danh thường trực Ban Bí thư chính thức được xếp vào nhóm "lãnh đạo chủ chốt" của hệ thống chính trị Việt Nam.

Ban Bí thư là cơ quan điều hành các công việc hằng ngày khi Ban Chấp hành Trung ương không họp.

Thường trực Ban Bí thư là người giữ vai trò chủ chốt trong việc điều phối và xử lý các hoạt động thường nhật này. Đây là vị trí làm việc gần gũi với tổng bí thư.

Kể cả trước khi được xếp vào nhóm "lãnh đạo chủ chốt", thường trực Ban Bí thư đã có mặt trong các cuộc họp của nhóm lãnh đạo này do tổng bí thư chủ trì.


Lợi thế chính trị


Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh, vùng đất sản sinh nhiều lãnh đạo.

Ông bắt đầu sự nghiệp tại quê nhà, từng giữ các chức vụ đứng đầu cơ quan đảng ở các cấp huyện và tỉnh, trong đó có chức bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông có thời gian công tác lâu dài tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ năm 2009, kinh qua các vị trí từ ủy viên, phó chủ nhiệm đến chủ nhiệm cơ quan này.

Ông hiện 64 tuổi, tức vẫn đủ tuổi tái ứng cử ủy viên Bộ Chính trị theo quy định lâu nay của Đảng.

Điều này tương đối quan trọng trong bối cảnh rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị hiện tại đã quá tuổi để có thể tiếp tục làm thêm một nhiệm kỳ.

Giờ đây, việc ông Tú được coi là một lãnh đạo chủ chốt có thể sẽ giúp ông gia tăng vị thế chính trị.

Người đàn ông quê Hà Tĩnh này được xem là đại diện quan trọng của nhóm Nghệ An - Hà Tĩnh trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.

Sự hiện diện của ông giúp tạo ra sự cân bằng trong bối cảnh các nhóm khác như công an, quân đội và nhóm Hưng Yên đang có ảnh hưởng mạnh.

Ông được đánh giá là người dày dạn kinh nghiệm với 4 khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có khóa 10 ở vị trí ủy viên dự khuyết.

Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng Bộ Chính trị đánh giá ông là người có chuyên môn sâu, bản lĩnh chính trị vững vàng và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Một số phân tích từ các chuyên gia nước ngoài cho rằng ông có thể được xem là một "trở lực" hoặc nhân tố đối trọng tiềm năng trong các cuộc điều tra chống tham nhũng khi ông kiểm soát bộ máy điều tra của Đảng ở trung ương.

Tuy nhiên, việc ông chuyển giao ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho người khác (ông Nguyễn Duy Ngọc và sau đó là ông Trần Sỹ Thanh) để tập trung làm thường trực Ban Bí thư cho thấy một sự sắp xếp lại nhân sự để ông tập trung vào công tác chuẩn bị cho Đại hội 14.

Vị trí thường trực Ban Bí thư thường được xem là một bước đệm quan trọng để tiến tới các cương vị cao hơn trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước.

Nhiều nhân vật sau khi giữ chức vụ này đã thăng tiến lên ngôi vị chủ tịch nước, điển hình như các ông Trương Tấn Sang, Võ Văn Thưởng và Lương Cường. Trước đây, ông Lê Khả Phiêu cũng đã từ vị trí thường trực Bộ Chính trị (tương đương thường trực Ban Bí thư) thăng tiến lên ghế tổng bí thư.

Tiền đồ chính trị của ông Trần Cẩm Tú cho thấy nhiều hứa hẹn khi ông được nhìn nhận là một nhân vật có thực quyền, giữ vai trò "giữ nhịp" cho hoạt động hằng ngày của Đảng.


**********

EU sắp họp khẩn sau lời đe dọa áp thuế của ông Trump

EU sẽ tổ chức cuộc họp bất thường trong hôm nay, sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế với loạt nước châu Âu vì vấn đề Greenland.

Cyprus, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), thông báo các đại sứ của 27 nước thành viên trong khối sẽ nhóm họp bất thường trong hôm nay. Một số nhà ngoại giao EU tiết lộ cuộc họp dự kiến bắt đầu lúc 17h (23h giờ Hà Nội).

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% vào đầu tháng 6.

Ông Trump tuyên bố biện pháp này sẽ duy trì đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland "một cách hoàn toàn và trọn vẹn".

Hội nghị ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Các quan chức dự hội nghị ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ, tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Lời đe dọa của ông Trump đã vấp phải phản đối từ giới lãnh đạo châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cam kết duy trì ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch và Greenland, cảnh báo biện pháp thuế quan của Mỹ sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Hàng nghìn người tại Greenland và Đan Mạch hôm 17/1 đã tuần hành nhằm kêu gọi ông Trump để hòn đảo tự quyết định số phận. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thông báo sẽ lần lượt thăm Na Uy, Anh và Thụy Điển để thảo luận về nhu cầu của NATO trong tăng cường hợp tác, hiện diện và răn đe ở vùng Bắc Cực.

"Các nước là đều nhất trí rằng vai trò của NATO ở Bắc Cực cần phải được tăng cường. Tôi muốn được trao đổi về cách thức thực hiện điều đó", ông nói.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này hôm 17/1 bắt đầu thảo luận chuyên sâu với các nước thành viên EU, cũng như Anh và Na Uy, để xây dựng phương án ứng phó chung. "Chúng tôi sẽ không để bản thân bị đe dọa", ông nhấn mạnh.

Vị trí Greenland. Ảnh: BBC

Vị trí Greenland. Ảnh: BBC

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Tổng thống Trump đề cập ý tưởng sáp nhập hòn đảo từ nhiệm kỳ đầu tiên và đã nhiều lần nhắc lại kế hoạch này sau khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Ông Trump cho rằng nếu Mỹ không kiểm soát Greenland, Trung Quốc hoặc Nga sẽ làm điều đó.

Phạm Giang (Theo Reuters)


**********

Hàng nghìn người Greenland biểu tình phản đối ý tưởng sáp nhập vào Mỹ

Việt Dũng

Đài RT ngày 18/1 đưa tin, hàng nghìn người dân trên đảo Greenland mới đây đã tuần hành tại thủ phủ Nuuk để bày tỏ phản đối kế hoạch giành quyền kiểm soát hòn đảo của Tổng thống Mỹ Trump, hô vang khẩu hiệu "Greenland không phải để bán".

Các cuộc tuần hành bắt đầu từ ngày 17/1, khi đám đông tập trung trước trụ sở lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng tham gia biểu tình, giơ cao một tấm biểu ngữ ghi "Chúng tôi tự quyết định tương lai của mình". Ước tính có khoảng 4.000 người dân đã tập trung ở Nuuk, tương đương với khoảng 1/5 dân số của thành phố này.

Video: RT

Tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra, thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Đám đông tuần hành đã cùng nhau hô vang khẩu hiệu "Greenland không phải để bán", giương cao lá cờ đỏ trắng của hòn đảo này trước Đại sứ quán Mỹ, cùng với đó là các biểu ngữ "Hãy tránh xa Greenland" hay "Greenland là của người dân địa phương".

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã liên tục có những động thái tỏ rõ việc Mỹ muốn thâu tóm Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ông Trump mới đây đã tuyên bố áp thuế 10% từ ngày 1/2 và tăng lên 25% từ tháng 6 đối với 8 nước thành viên NATO gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh cho tới khi Mỹ giành quyền kiểm soát hòn đảo này.

Theo Tổng thống Trump, Greenland là khu vực có lợi ích an ninh chiến lược với Mỹ và hệ thống phòng thủ "Vòm Vàng" trị giá hàng trăm tỷ USD chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu hòn đảo ở Bắc Cực được đưa vào mạng lưới.

Giới chức châu Âu phản ứng mạnh khi Mỹ áp thuế 8 đồng minh vì Greenland

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 8 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì phản đối Washington thâu tóm Greenland.


**********

Hàn Quốc triển khai tên lửa 'quái vật' Hyunmoo-5 để răn đe Triều Tiên

Việt Dũng

Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 18/1 cho biết: "Do đã ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân nên Hàn Quốc không thể sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Vì lẽ đó, tôi cho rằng chúng ta cần tăng cường đáng kể số tên lửa Hyunmoo-5 để cân bằng khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên".

PYH2025100109360006300_P4.jpg
Tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trong thời gian qua, Seoul đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của những loại vũ khí tấn công tầm xa trong nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến. Tên lửa Hyunmoo-5 là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Hàn Quốc nhằm răn đe và đáp trả nếu cần thiết. Toàn bộ quá trình triển khai tên lửa này dự kiến sẽ hoàn tất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung, vốn kết thúc vào tháng 6/2030.

Theo Yonhap, tên lửa Hyunmoo-5 lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang năm 2023. Đây là loại tên lửa được mệnh danh là "quái vật", với tầm bắn 5.500km, đạt tốc độ Mach 10 (12.348 km/h) và mang đầu đạn nổ nặng 9 tấn.

Hyunmoo-5 là sản phẩm của Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và do hãng Hanwha Aerospace sản xuất hàng loạt. Nhà sản xuất dự kiến có thể xuất xưởng 70 tên lửa loại này mỗi năm và tổng cộng 200 quả cho quân đội.

Hyunmoo-5 có chiều dài 15 - 20m, đường kính 1,6m, sử dụng công nghệ phóng lạnh để tăng độ ổn định khi vận hành. Với đầu đạn nổ lớn, tên lửa này có thể xuyên phá các boong-ke ngầm ở độ sâu hàng trăm mét.


***********

Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược tại Iraq, tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Tâm Nguyễn

Đài ABC News hôm 18-1 đưa tin quân đội Iraq chính thức tiếp quản toàn bộ căn cứ quân sự Ain al-Asad sau khi Mỹ rút quân, đúng như thỏa thuận ký kết giữa Washington và Baghdad từ năm 2024.

Theo thỏa thuận trên, liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chấm dứt hoạt động tại Iraq từ tháng 9-2025.

Dù kế hoạch rút quân vẫn diễn ra nhưng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani từng cho biết khoảng từ 250 - 350 cố vấn và nhân viên an ninh Mỹ duy trì hoạt động ở phía Tây Iraq do "những diễn biến phức tạp tại Syria".

Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược tại Iraq, tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ đóng quân tại Iraq. Ảnh: AP

Đến nay, giới chức Iraq xác nhận toàn bộ binh sĩ cùng trang thiết bị quân sự của Mỹ đã rời khỏi căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía Tây Iraq.

Trung tướng Abdul Amir Rashid Yarallah, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iraq, trực tiếp có mặt tại hiện trường để giám sát việc bàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị quân đội Iraq sau khi Mỹ rút quân.

Trung tướng Yarallah chỉ đạo nhiều đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, vị trí chiến lược của căn cứ này để đảm bảo an ninh quốc gia.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Iraq (giấu tên) tiết lộ với báo chí: "Mỹ không chỉ rút quân mà còn mang theo toàn bộ trang thiết bị quân sự hiện đại khi rời khỏi căn cứ".

Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về đợt rút quân này.

Truyền thông quốc tế ghi nhận Mỹ duy trì hiện diện tại khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq và quốc gia láng giềng Syria.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17-1 (giờ địa phương) tuyên bố lực lượng Mỹ vừa tiến hành không kích tiêu diệt Bilal Hasan Al-Jasim. Chiến dịch diễn ra chớp nhoáng vào ngày 16-1, tại phía Tây Bắc Syria.

Phía Mỹ cáo buộc Bilal Hasan Al-Jasim là thủ lĩnh IS "sừng sỏ", đóng vai trò quan trọng suốt quá trình IS thực hiện vụ phục kích kinh hoàng ở khu vực Palmyra - Syria ngày 13-12-2025, khiến 2 binh sĩ và 1 thông dịch viên Mỹ thiệt mạng.

Sau một loạt hành động quân sự mạnh tay nhắm vào IS, Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy trưởng CENTCOM, gửi đi thông điệp kêu gọi các bên tại Syria nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang, tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.

Ông thúc giục chính phủ Syria chấm dứt tấn công tại khu vực lân cận Aleppo và al-Tabqa.

"Việc truy quét IS hay duy trì áp lực quân sự đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả đối tác tại Syria cũng như liên quân quốc tế. Một đất nước Syria hòa bình là yếu tố sống còn cho sự ổn định toàn khu vực" - Đô đốc Cooper nhấn mạnh. 

Ngay sau khi trận phục kích đẫm máu ngày 13-12-2025 xảy ra, Tổng thống Donald Trump cam đoan rằng Mỹ sẽ có "đòn trả đũa cực kỳ nghiêm khắc".

Lập tức quân đội Mỹ liên tục dội "bão lửa" xuống nhiều căn cứ của lực lượng IS. 

Tuần qua, Mỹ phát động chiến dịch quy mô lớn mang tên "Hawkeye Strike" (Mắt ưng đột kích). Kết quả, Mỹ cùng đồng minh tập kích hơn 100 địa điểm hạ tầng, kho vũ khí do lực lượng IS kiểm soát.

Trước đó, hơn 70 mục tiêu IS tại Syria bị quân đội Mỹ tiêu diệt trong ngày 19-12-2025.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm