Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 19 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx


Trumvayco 2
**********

Tin tức thế giới 19-5: Ông Biden mắc ung thư, đã di căn đến xương; Hôm nay có điện đàm Trump - Putin


Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Đặc phái viên Mỹ tin điện đàm Trump - Putin sẽ thành công

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài ABC News ngày 18-5, ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - hy vọng cuộc điện đàm vào ngày 19-5 giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thành công và góp phần thúc đẩy đàm phán giữa Nga - Ukraine.

"Tôi tin Tổng thống Trump sẽ có cuộc điện đàm thành công với ông Vladimir Putin. Họ biết nhau. Tổng thống Trump quyết tâm làm điều gì đó ở đây. Nếu ông ấy không làm được thì không ai làm được cả. 

Tôi nghĩ ngày 19-5 sẽ giúp xác định rõ chúng ta đang ở đâu và làm thế nào để hoàn tất cuộc đàm phán này" - ông Witkoff phát biểu đầy tin tưởng.

Các nhà lãnh đạo châu Âu điện đàm với ông Trump ngay trước điện đàm Trump - Putin

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ý một lần nữa nhấn mạnh cần trừng phạt Nga, khi họ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trước cuộc điện đàm Trump - Putin.

"Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và cái giá thảm khốc của cuộc chiến đối với cả hai bên. Ngay trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin vào ngày 19-5, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự cần thiết của lệnh ngừng bắn vô điều kiện và việc Tổng thống Putin cần nghiêm túc với các cuộc đàm phán hòa bình. 

Họ cũng thảo luận về việc sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu Nga không tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán hòa bình và ngừng bắn" - một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trong tuyên bố vào cuối ngày 18-5.

Giáo hoàng Leo XIV gặp ông Zelensky

Ngày 18-5, Giáo hoàng Leo XIV đã có buổi tiếp kiến riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau lễ nhậm chức. "Ukraine đang chờ đợi các cuộc đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài" - Giáo hoàng nói trước cuộc gặp.

"Chúng tôi cảm ơn Vatican vì đã sẵn lòng làm diễn đàn cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại dưới mọi hình thức vì mục đích đạt được các kết quả cụ thể. 

Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ dành cho Ukraine và tiếng nói rõ ràng trong việc bảo vệ một nền hòa bình công bằng và lâu dài" - ông Zelensky đăng trên X.

Ông Biden mắc ung thư tuyến tiền liệt

Ngày 18-5, văn phòng cựu tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông Biden (82 tuổi) đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đã di căn đến xương, theo Đài CNN.

Văn phòng này cho biết: "Tuần trước Tổng thống Joe Biden đã được khám vì phát hiện một cục u ở tuyến tiền liệt, sau khi gặp phải các triệu chứng tiết niệu ngày càng nghiêm trọng. 

Vào thứ sáu (16-5), ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, với điểm Gleason là 9 (nhóm cấp độ 5), cho thấy đã có di căn đến xương. 

Mặc dù đây là một dạng bệnh xâm lấn, tế bào ung thư dường như nhạy cảm với hormone, và điều này cho phép việc kiểm soát hiệu quả. Gia đình ông đang xem xét các phương án điều trị với các bác sĩ".

Trump - Ảnh 2.

Cựu tổng thống Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Fort Myer, bang Virginia, Mỹ ngày 16-1 năm nay - Ảnh: REUTERS

Estonia tố Nga bắt giữ tàu chở dầu ở Biển Baltic

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết Nga đã bắt giữ một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp vào ngày 18-5 sau khi tàu này rời cảng Estonia ở Biển Baltic, đồng thời cho biết thêm họ đã báo động với các đồng minh NATO về vụ việc, theo Hãng tin Reuters.

Theo trang theo dõi tàu thuyền Marine Traffic, con tàu Green Admire treo cờ Liberia đã rời cảng Sillamae vào chiều tối 17-5 và neo đậu gần đảo Hogland của Nga vào chiều 18-5. 

Một quan chức Chính phủ Hy Lạp giải thích con tàu di chuyển trong vùng biển Nga để tránh vùng nước nông, nhưng Nga đã chặn tàu lại.

Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Theo TTXVN, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng, các nước Đông Nam Á đã tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Bộ Y tế Malaysia đang triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ở cả trong và ngoài nước, đồng thời cho biết tình hình hiện tại vẫn ở dưới mức báo động. 

Trong khi đó, giới chức y tế Campuchia khuyến nghị người dân tiêm vắc xin phòng ngừa biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Thái Lan đã ghi nhận 16.607 ca mắc mới, trong đó có 6 ca tử vong từ ngày 4 tới 10-5 và Singapore ước tính có 14.200 ca từ ngày 27-4 đến ngày 3-5. 

Còn Malaysia ghi nhận trung bình khoảng 600 ca nhiễm mỗi tuần và không có trường hợp tử vong nào liên quan đến COVID-19 trong năm nay. 

Theo thông báo ngày 18-5, Campuchia ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng một ngày trước đó.

Niềm vui nhỏ bé

Tin tức thế giới 19-5: Ông Biden mắc ung thư; Sự chú ý đổ dồn về điện đàm Trump - Putin - Ảnh 3.

Một cô gái tị nạn người Congo ngồi trên xích đu dưới cơn mưa nặng hạt, khi những người tị nạn đang chờ được tái định cư tại trung tâm trung chuyển Cishemere, Buganda, Burundi - Ảnh: AFP


**********

Nga phóng 273 drone vào Ukraine, nhiều nhất từ trước đến nay

Ngày 18-5, Nga đã tiến hành đợt không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine với 273 drone (thiết bị bay không người lái), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nga - Ảnh 1.

Khung cảnh hoang tàn sau đợt không kích của Nga bên ngoài thủ đô Kiev ngày 18-5 - Ảnh: REUTERS

Tính đến 8h sáng 18-5 (giờ địa phương), lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 273 thiết bị bay không người lái, chủ yếu nhằm vào khu vực thủ đô Kiev, vùng Dnipropetrovsk và vùng Donetsk của Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, lực lượng Ukraine ước tính có 88 drone bị phá hủy và 128 chiếc bị chệch hướng mà không gây ra thương vong.

Dựa trên dữ liệu do không quân Ukraine cung cấp, đây là cuộc không kích bằng drone lớn nhất của Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi xứ sở bạch dương phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2-2022.

Phó thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng khẳng định đây là con số drone kỷ lục.

Đáng chú ý cuộc không kích này diễn ra chỉ hai ngày sau khi phái đoàn Nga - Ukraine có cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) lần đầu tiên sau hơn 3 năm, nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo Hãng tin AFP.

Con số kỷ lục trước đó là cuộc không kích với 267 máy bay không người lái vào ngày 23-2, trùng với dịp kỷ niệm “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine đã bước sang năm thứ ba.

Ở phía ngược lại, quân đội Nga tuyên bố đã chặn 25 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 17 rạng sáng 18-5 (theo giờ địa phương).


**********

Giáo hoàng Leo XIV tiếp Tổng thống Ukraine

Giáo hoàng Leo XIV tiếp Tổng thống Zelensky tại Vatican, cuộc gặp riêng đầu tiên của tân lãnh đạo Giáo hội Công giáo sau khi làm lễ nhậm chức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena Zelenska hôm nay gặp riêng Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican, sau khi dự lễ nhậm chức tân lãnh đạo Giáo hội Công giáo ở Quảng trường Thánh Peter.

Trong cuộc gặp, Giáo hoàng Leo XIV nói với lãnh đạo Ukraine rằng "rất vui được gặp ngài một lần nữa", đồng thời xin lỗi vì đã khiến Tổng thống Ukraine và vợ phải chờ.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội sau cuộc gặp, ông Zelensky ca ngợi Giáo hoàng Leo XIV là "biểu tượng của hy vọng và hòa bình", đồng thời nhấn mạnh Tòa thánh Vatican có thể đóng vai trò quan trọng giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Zelensky (trái) gặp riêng Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican hôm 18/5. Ảnh: Telegram/V_Zelenskiy_official

Tổng thống Zelensky (trái) gặp Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican hôm 18/5. Ảnh: Telegram/V_Zelenskiy_official

"Chúng tôi cảm ơn Vatican vì sẵn sàng trở thành nơi tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Ukraine sẵn sàng đối thoại dưới bất kỳ hình thức nào nhằm đạt được kết quả thực chất. Chúng tôi cảm ơn ngài về sự ủng hộ với Ukraine và vì đã lên tiếng rõ ràng nhằm bảo vệ hòa bình công bằng, lâu dài", ông Zelensky cho hay.

Đây là một trong hai cuộc gặp riêng của Giáo hoàng Leo XIV trong hôm nay, sự kiện còn lại là với Tổng thống Peru Dina Boluarte. Giáo hoàng có quốc tịch Peru và từng làm công việc truyền giáo tại nước này trong hơn hai thập kỷ.

Tổng thống Zelensky cũng nhân dịp này để gặp riêng Phó tổng thống Mỹ JD Vance, lần đầu tiên kể khi hai người đấu khẩu tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2.

Ông Zelensky cho biết cuộc gặp có mặt Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, hai bên đã thảo luận về vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/5, tình hình chiến trường, thương mại song phương, khả năng áp đặt thêm trừng phạt nhằm vào Nga và trao đổi tù nhân giữa Kiev với Moskva.

"Đương nhiên chúng tôi cũng trao đổi về các bước đi chung nhằm đạt được hòa bình công bằng và lâu dài. Tôi tái khẳng định Ukraine sẵn sàng tiến hành nỗ lực ngoại giao thật sự và nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn sớm, toàn diện và vô điều kiện", Tổng thống Zelensky cho hay.

Tổng thống Zelensky (trái) và Phó tổng thống Vance gặp nhau bên lề lễ nhậm chức của Giáo hoàng hôm 18/5. Ảnh:Telegram/V_Zelenskiy_official

Tổng thống Zelensky (trái) và Phó tổng thống Vance gặp nhau hôm 18/5. Ảnh:Telegram/V_Zelenskiy_official

Một quan chức Ukraine giấu tên cho biết Tổng thống Zelensky và Phó tổng thống Vance còn thảo luận về bước chuẩn bị cho cuộc điện đàm sắp tới giữa lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào sáng 19/5, nhằm thảo luận về cách chấm dứt xung đột tại Ukraine. Sau cuộc gọi với ông Putin, Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục điện đàm với ông Zelensky và lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên NATO.

Phạm Giang (Theo AFP)


*********

Vòng 2 bầu cử tổng thống Rumani : Cử tri trước sự lựa chọn giữa cực hữu thân Trump và ủng hộ EU

Minh Anh

Ngày 18/05/2025, Rumani tổ chức vòng hai bầu cử tổng thống. Hàng triệu cử tri được mời gọi chọn lựa giữa hai ứng viên : George Simion, 38 tuổi, cựu hooligan, thuộc đảng cực hữu Liên Minh Đoàn Kết Rumani (AUR) và Nicusor Dan, thị trưởng thành Bucarest, 55 tuổi, thuộc cánh trung.

Đăng ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo AFP, đây là một cuộc đấu tay đôi giành vị trí có quyền hạn tối cao, có thể bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt và tham gia các cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Châu Âu và NATO.

Trong vòng một cuộc bỏ phiếu, ứng viên thuộc phe cực hữu, G. Simion đã bỏ xa đối thủ về đầu với hơn 41% lá phiếu ủng hộ. Các cuộc thăm dò sau cùng cho thấy cả hai ứng viên này hiện đang bám gót nhau trong các ý định bỏ phiếu. Tuy nhiên, AFP lưu ý là trong cuộc bỏ phiếu vòng một, những cuộc thăm dò cho kết quả không mấy đáng tin cậy.

Vòng bỏ phiếu này hiện được cả Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và Nga theo dõi chặt chẽ. Bruxelles lo ngại trước hiện tượng phe cực hữu Rumani thắt chặt quan hệ với Washington. Là một thành viên của khối NATO, Rumani có một vị trí chiến lược ở sườn phía đông và ở Hắc Hải cho khối liên minh quân sự để đối phó Nga.

Cuộc bầu cử tổng thống Rumani diễn ra trong bầu không khí chính trị căng thẳng do việc Tòa Bảo Hiến Rumani hồi cuối tháng 12/2024 đã hủy kết quả bỏ phiếu vòng một được tổ chức tháng 11/2024 do bị nghi ngờ có sự can dự từ Nga. Ứng viên cực hữu khi ấy là ông Calin Georgescu, vốn thân Nga và ngưỡng mộ tổng thống Vladimir Putin, chỉ vận động tranh cử trên mạng Tik Tok, rất được ưa chuộng tại Rumani đã bất ngờ về đầu với hơn 20% lá phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, vòng một cuộc bỏ phiếu được tổ chức lại vào ngày 04/05/2025, ghi nhận tỷ lệ vắng mặt cao là 47%. Nhiều người trong số này cho biết họ sẽ không đến bỏ phiếu vòng hai.

Đặc phái viên đài RFI, Murielle Paradon đến gặp gỡ một số người để tìm hiểu lý do vì sao :

« Liulia 37 tuổi, là nha sĩ và đã làm mẹ. Cô sẽ không đến bỏ phiếu vào Chủ Nhật này bởi vì, theo như giải thích, cô không thể chọn giữa một ứng viên mà cô cho là mang tư tưởng chủ nghĩa tự do và một ứng viên khác thì đáng xấu hổ.

Cô nói : "Một người thì muốn tổ chức cuộc diễu hành LGBT tại Bucarest trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong khi đối với chúng tôi đó là một ngày lễ tôn giáo. Còn người kia thì làm trò hề trước châu Âu. Ông ấy lên ti-vi và nói là đại diện cho người Rumani. Tôi không tin bất kỳ ai trong số họ cả !"

Trong số những người vắng mặt, có cả Alex, một người thất nghiệp 52 tuổi, vẫn còn hoài niệm về thời kỳ cộng sản.

Ông thổ lộ : "Nếu như vẫn còn Nicolae Ceaușescu, tôi có lẽ sẽ bỏ phiếu cho ông ấy. Vào thời của ông, còn có trật tự. Rồi với 100 lei (tương đương với 20 euro), quý vị có thể bánh mì, sữa, quý vị đi xem xi-nê và nếu quý vị tinh ranh một chút, quý vị có thể đi về với ít tiền lẻ trong túi. Bây giờ với 100 lei, quý vị có gì ? Chẳng có gì cả !"

Ở những người trẻ hơn, như Tudor chẳng hạn, tầm 20 tuổi, nhiều người trong số họ cũng không đi bỏ phiếu vì họ không đồng tình với bất kỳ ứng viên nào. Cậu thanh niên này giải thích : "Chỉ toàn những gương mặt cũ, chúng tôi chán ngấy. Chúng tôi hy vọng một thế hệ mới sẽ xuất hiện và người ta có thể cố gắng thay đổi mọi thứ".

Rumani đã trải qua thời kỳ cộng sản rồi sự thống trị liên tục của những đảng chính trị bị cáo buộc tham nhũng. Đối với cậu thanh niên này, sự thay đổi đó vẫn chưa có trong chương trình nghị sự. »


***********

Video tàu hải quân Mexico đâm vào cầu ở Mỹ, nhiều người bị thương

Minh Thu

Các đoạn video quay từ hiện trường cho thấy, 3 cột buồm của ARM Cuauhtemoc được trang trí đèn màu đã bị gãy đổ sau khi va vào mặt dưới của cầu đường bộ Brooklyn.

Tờ New York Post dẫn lời các quan chức cứu hỏa và các nguồn tin riêng cho biết, nhiều người trong số 277 thành viên trong thủy thủ đoàn trên thuyền ARM Cuauhtemoc đã bị thương. Tờ báo cho hay, các nhân viên cứu hộ cũng đã kéo được những người bị rơi xuống nước. Khi xảy ra va chạm, nhiều thủy thủ đã có mặt trên các cột buồm.

Video: RT

Thị trưởng New York Eric Adams sau đó xác nhận với các phóng viên rằng, ít nhất 19 người đã bị thương, và trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch.

“Tình hình nhân sự và vật chất đang được Hải quân Mexico và chính quyền địa phương đánh giá”, Hải quân Mexico chia sẻ trên mạng xã hội X.

Còn theo tờ Latin Times, thủy thủ đoàn trên thuyền buồm ARM Cuauhtemoc có thể đã đánh giá sai chiều cao của cột buồm với mặt dưới cầu Brooklyn. Theo đó, cột buồm cao 52m, còn khoảng cách giữa cầu với mặt nước khi thủy triều lên là gần 39m. 

Video: RT

Ông Fabien Levy, phát ngôn viên của Thị trưởng Adams, cho biết dường như "không có dấu hiệu hư hại về mặt kết cấu" của cây cầu.

Tai nạn bất ngờ xảy ra khi thuyền buồm ARM Cuauhtemoc có chuyến thăm hữu nghị để chuẩn bị cho cuộc diễu hành quốc tế tại cảng New York đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào năm 2026.  

Quân đội Đức đối mặt với mục tiêu ‘phi thực tế’ từ NATO

Tình trạng giải ngũ cao khiến mục tiêu mở rộng đáng kể lực lượng quân sự mà NATO đặt ra cho Đức dường như là 'phi thực tế'.

Mỹ ấn định thời gian bàn việc rút quân khỏi châu Âu với NATO

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết, Washington sẽ bắt đầu thảo luận các chi tiết của việc rút quân một phần khỏi châu Âu với các thành viên NATO khác vào cuối năm nay.

Tàu sân bay của Mỹ va chạm với tàu buôn mang cờ Panama

Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ đã va chạm với một tàu buôn mang cờ Panama ở ngoài khơi bờ biển Ai Cập trên Địa Trung Hải.

**********

Vòm Vàng - lá chắn gần 550 tỷ USD bảo vệ nước Mỹ

VnExpress

Vòm Vàng là sáng kiến đầy tham vọng của chính quyền Trump, nhằm chi ít nhất 542 tỷ USD để xây dựng lá chắn bảo vệ Mỹ trước mọi mối đe dọa tên lửa.

Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ Bradley Saltzman ngày 15/5 cho hay nước này có thể phải chi tối thiểu 542 tỷ USD cho dự án thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa có tên "Golden Dome" (Vòm Vàng) để bảo vệ quốc gia khỏi các cuộc tấn công hạt nhân.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng là sáng kiến quốc phòng đầy tham vọng được Tổng thống Donald Trump khởi xướng trong một sắc lệnh ký hồi tháng 1. Quốc hội Mỹ sau đó đề xuất chi 25 tỷ USD để xây dựng hệ thống, với kỳ vọng Vòm Vàng sẽ trở thành lá chắn bảo vệ toàn diện lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa siêu vượt âm và các cuộc tấn công trên không.

Dự án Vòm Vàng vạch chiến lược đánh chặn tên lửa đối phương từ vũ trụ. Ảnh: Lockheed Martin

Dự án Vòm Vàng vạch chiến lược đánh chặn tên lửa đối phương từ vũ trụ. Ảnh: Lockheed Martin

Hệ thống này về cơ bản là một mạng lưới phòng thủ tên lửa tích hợp, kết hợp các công nghệ tiên tiến trên mặt đất, trên không và trong không gian để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Lấy cảm hứng từ hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel, vốn nổi tiếng với khả năng đánh chặn tên lửa tầm ngắn với tỷ lệ thành công 90%, Vòm Vàng có tham vọng lớn hơn nhiều.

Không chỉ đối phó với các mối đe dọa tầm ngắn, hệ thống này được thiết kế để ngăn chặn các ICBM, tên lửa siêu vượt âm bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, thậm chí cả các vũ khí không gian tiềm năng.

Sáng kiến Vòm Vàng xuất hiện trong bối cảnh các mối đe dọa từ tên lửa ngày càng gia tăng trên thế giới. Theo báo cáo năm 2025 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), Trung Quốc có thể triển khai tới 60 Hệ thống Oanh tạc Quỹ đạo Phân đoạn (FOBS) vào năm 2035, cho phép triển khai đầu đạn hạt nhân từ quỹ đạo với quỹ đạo khó đoán, vượt qua các hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ.

Nga cũng đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, dự kiến sở hữu 400 ICBM vào cùng thời điểm. Ngoài ra, các quốc gia như Iran và Triều Tiên đang phát triển các tên lửa tầm xa, làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Trong các bài phát biểu tranh cử, ông Trump đã nhấn mạnh rằng một "lá chắn phòng thủ" toàn diện là cần thiết để bảo vệ Mỹ trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp. Hơn nữa, dự án còn phản ánh tham vọng khôi phục vị thế dẫn đầu công nghệ quốc phòng của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực không gian và AI.

Vòm Vàng không phải là tổ hợp đơn lẻ mà là tập hợp các hệ thống, gồm tên lửa đánh chặn động năng và phi động năng, triển khai trên quỹ đạo để tiêu diệt tên lửa đối phương trong giai đoạn tăng tốc; vũ khí năng lượng định hướng sử dụng laser, chùm hạt để vô hiệu hóa mục tiêu với chi phí thấp và nguồn "đạn" gần như vô hạn.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng Vòm Vàng có khả năng đánh chặn tên lửa ở giai đoạn tăng tốc, thời điểm tên lửa đạn đạo hoặc siêu vượt âm dễ bị vô hiệu hóa nhất do tốc độ chậm và vệt khí nóng dễ phát hiện.

Để có thể kịp thời phát hiện và giám sát tên lửa trên toàn cầu, Vòm Vàng sẽ được trang bị hệ thống radar, cảm biến mặt đất kết hợp với mạng lưới vệ tinh.

Liên minh vệ tinh do Công ty SpaceX của Elon Musk dẫn đầu, cùng với Palantir và Anduril, đã đề xuất triển khai 400-1.000 vệ tinh chia thành hai nhóm. Nhóm vệ tinh thứ nhất sẽ giám sát toàn cầu, trong khi nhóm thứ hai được trang bị tên lửa hoặc laser để tiêu diệt mục tiêu.

Theo đại tá Charles Galbreath, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét cả tên lửa đánh chặn động năng (sử dụng va chạm vật lý để tiêu diệt mục tiêu) và phi động năng (sử dụng năng lượng định hướng như laser).

Tuy nhiên, chuyên gia Todd Harrison từ Viện Doanh nghiệp Mỹ ước tính rằng nếu sử dụng tên lửa đánh chặn, Mỹ sẽ cần triển khai đồng thời khoảng 950 quả đạn trên khắp quỹ đạo Trái Đất, để đảm bảo ít nhất một quả luôn có khả năng bắn hạ ICBM đang trong giai đoạn tăng tốc.

Nếu đối phương khai hỏa đồng loạt 10 ICBM, Mỹ sẽ cần có khoảng 9.500 đầu đạn đánh chặn trong quỹ đạo, để đảm bảo có ít nhất 10 quả sẵn sàng vô hiệu hóa những đầu đạn đang lao tới. Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi tài chính và kỹ thuật của mạng lưới vệ tinh quy mô lớn.

Vũ khí năng lượng định hướng có lợi thế về tốc độ, giảm thời gian di chuyển, nhưng yêu cầu độ chính xác cao trong khoảng thời gian phản ứng chỉ vài phút. Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) mới đây tuyên bố đã khởi động dự án phát triển nguyên mẫu vũ khí laser tầm xa, có khả năng vô hiệu hóa nhiều mục tiêu với chi phí thấp.

Hệ thống vũ khí laser Iron Beam của Israel được Mỹ tài trợ là một ví dụ điển hình. Với chi phí mỗi phát bắn chỉ vài USD, Iron Beam hứa hẹn thay đổi cục diện phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, vũ khí laser vẫn đối mặt với các hạn chế như hoạt động kém trong điều kiện thời tiết xấu, yêu cầu nguồn điện lớn, và tán xạ ở khoảng cách xa.

Chi phí cũng là một rào cản lớn của Sáng kiến Vòm Vàng. Theo chuyên gia Joseph Cirincione, để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ với quy mô tương tự Vòm Sắt của Israel, Mỹ sẽ cần hàng chục nghìn hệ thống với tổng chi phí lên tới 2.500 tỷ USD, nhưng vẫn không đảm bảo hiệu quả đánh chặn 100% trước ICBM.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính chi phí triển khai các hệ thống đánh chặn không gian dao động từ 161 đến 542 tỷ USD trong 20 năm, tùy thuộc vào số lượng vệ tinh và chi phí phóng.

Tên lửa đánh chặn rời bệ phóng tại khu phức hợp thử nghiệm hệ thống phòng thủ Aegis Ashore tại Hawaii, Mỹ tháng 3/2021. Ảnh: MDA

Hệ thống phòng thủ Aegis Ashore khai hỏa tại Hawaii, Mỹ, trong thử nghiệm hồi tháng 3/2021. Ảnh: MDA

Hơn nữa, chi phí sản xuất tên lửa đánh chặn thường cao gấp nhiều lần so với tên lửa tấn công. Trong chiến dịch trên Biển Đỏ, Mỹ đã chi hàng triệu USD để bắn hạ các tên lửa và UAV của lực lượng phiến quân Houthi có giá chỉ vài nghìn USD. Tình trạng mất cân bằng tài chính khiến Vòm Vàng bị bà Laura Grego, Giám đốc nghiên cứu tại Liên minh Các nhà khoa học, chỉ trích là "ý tưởng tồi, tốn kém và dễ bị tổn thương".

Việc vũ khí hóa không gian qua dự án Vòm Vàng còn làm dấy lên mối lo về nguy cơ bùng nổ chạy đua vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo, nhất là trong bối cảnh đa số hiệp ước quốc tế kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ đã bị xóa bỏ.

Christophe Wasinski, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Tự do Brussels, Bỉ, nhận định rằng Nga và Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách tăng sản xuất tên lửa, đặc biệt là tên lửa siêu vượt âm có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ. Việc Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn hoặc vũ khí laser trên vệ tinh cũng có thể bị coi là bước đi "vũ khí hóa không gian", gây bất ổn chiến lược và làm suy yếu các hiệp ước quốc tế về không gian.

Bên cạnh đó, hệ thống Vòm Vàng có thể làm xáo trộn ổn định của chiến lược răn đe hạt nhân, vốn dựa trên khả năng trả đũa lẫn nhau. Nếu Mỹ phát triển một lá chắn đủ mạnh để vô hiệu hóa các cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng, Nga và Trung Quốc có thể cảm thấy bị đe dọa và tăng cường khả năng tấn công phủ đầu. Điều này làm gia tăng nguy cơ xung đột hạt nhân, thay vì giảm thiểu nó, theo giáo sư Wasinski.

Phong Lâm (Theo Bulgaria Millitary, Topwar)


**********

Israel để ngỏ khả năng chấm dứt chiến dịch ở Gaza

VnExpress

Chủ nhật, 18/5/2025, 21:32 (GMT+7)

Giới chức Israel thông báo đang tìm mọi phương án nhằm đạt được thỏa thuận về Dải Gaza, trong đó có cả chấm dứt chiến dịch quân sự.

Văn phòng Thủ tướng Israel hôm nay cho biết phái đoàn đàm phán ở Qatar đang "nghiên cứu mọi khả năng" nhằm đạt được thỏa thuận với nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza, trong đó có ngừng bắn ngắn hạn và trao đổi tù nhân hạn chế như đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Một khả năng nữa là đạt thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột, trong đó toàn bộ con tin Israel sẽ được thả, các thành viên Hamas phải rời khỏi Dải Gaza và vùng lãnh thổ sẽ được giải giáp.

"Nhờ chính sách gây sức ép về ngoại giao và quân sự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, chính phủ đã đưa được 197 con tin về nhà và đang làm mọi cách để 58 người còn lại được thả", Văn phòng Thủ tướng Israel cho hay.

Thiết giáp Israel tham chiến ở Gaza trong bức ảnh đăng ngày 16/5. Ảnh: IDF

Thiết giáp Israel tham chiến ở Gaza trong bức ảnh đăng ngày 16/5. Ảnh: IDF

Taher al-Nunu, quan chức cấp cao của Hamas, hôm 17/5 cho biết nhóm vũ trang và Israel đã bắt đầu đàm phán gián tiếp tại Doha "mà không có điều kiện tiên quyết". Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói hai bên đang trao đổi quan điểm nhằm thu hẹp khoảng cách và nhóm vũ trang đối thoại với thái độ cởi mở.

Thủ tướng Israel nhiều lần tuyên bố sẽ không chấm dứt chiến sự ở Gaza cho đến khi Hamas bị đánh bại hoàn toàn. Nhóm vũ trang cũng bác bỏ khả năng hạ vũ khí và giải giáp Dải Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn gần nhất giữa hai bên được thống nhất hồi tháng 1 nhưng đổ vỡ chỉ sau hai tháng do bất đồng. Các cuộc đàm phán sau đó do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian vẫn chưa đạt được đột phá.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 16/5 thông báo mở rộng chiến dịch ở Dải Gaza nhằm "đạt được mọi mục tiêu", trong đó có giải thoát toàn bộ con tin và đánh bại hoàn toàn Hamas.

Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Gaza, cho biết 22 người đã thiệt mạng và ít nhất 100 người bị thương sau cuộc tấn công rạng sáng 18/5 của Israel vào trại tị nạn Al-Mawasi ở miền nam Gaza.

Cơ quan y tế do Hamas kiểm soát cáo buộc IDF đang bao vây bệnh viện tại thành phố Beit Lahia và khiến cơ sở này đóng cửa, đồng nghĩa không còn bệnh viện công nào ở miền bắc Gaza hoạt động.

Vị trí các đô thị ở Gaza. Đồ họa: BBC

Vị trí các đô thị ở Gaza. Đồ họa: BBC

Xung đột Israel - Hamas bùng phát sau khi nhóm vũ trang tháng 10/2023 tấn công miền nam Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mẠng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Trong số 58 con tin còn bị giữ tại Gaza, 34 người được cho là đã chết.

Cơ quan y tế ở Gaza nói gần 3.200 người đã thiệt mạng tại đây kể từ khi Israel nối lại chiến dịch vào giữa tháng 3, nâng tổng số người chết trong xung đột lên hơn 53.000 người.

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel)


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 19 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx


Trumvayco 2
**********

Tin tức thế giới 19-5: Ông Biden mắc ung thư, đã di căn đến xương; Hôm nay có điện đàm Trump - Putin


Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Đặc phái viên Mỹ tin điện đàm Trump - Putin sẽ thành công

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài ABC News ngày 18-5, ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - hy vọng cuộc điện đàm vào ngày 19-5 giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thành công và góp phần thúc đẩy đàm phán giữa Nga - Ukraine.

"Tôi tin Tổng thống Trump sẽ có cuộc điện đàm thành công với ông Vladimir Putin. Họ biết nhau. Tổng thống Trump quyết tâm làm điều gì đó ở đây. Nếu ông ấy không làm được thì không ai làm được cả. 

Tôi nghĩ ngày 19-5 sẽ giúp xác định rõ chúng ta đang ở đâu và làm thế nào để hoàn tất cuộc đàm phán này" - ông Witkoff phát biểu đầy tin tưởng.

Các nhà lãnh đạo châu Âu điện đàm với ông Trump ngay trước điện đàm Trump - Putin

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ý một lần nữa nhấn mạnh cần trừng phạt Nga, khi họ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trước cuộc điện đàm Trump - Putin.

"Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và cái giá thảm khốc của cuộc chiến đối với cả hai bên. Ngay trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin vào ngày 19-5, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự cần thiết của lệnh ngừng bắn vô điều kiện và việc Tổng thống Putin cần nghiêm túc với các cuộc đàm phán hòa bình. 

Họ cũng thảo luận về việc sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu Nga không tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán hòa bình và ngừng bắn" - một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trong tuyên bố vào cuối ngày 18-5.

Giáo hoàng Leo XIV gặp ông Zelensky

Ngày 18-5, Giáo hoàng Leo XIV đã có buổi tiếp kiến riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau lễ nhậm chức. "Ukraine đang chờ đợi các cuộc đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài" - Giáo hoàng nói trước cuộc gặp.

"Chúng tôi cảm ơn Vatican vì đã sẵn lòng làm diễn đàn cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại dưới mọi hình thức vì mục đích đạt được các kết quả cụ thể. 

Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ dành cho Ukraine và tiếng nói rõ ràng trong việc bảo vệ một nền hòa bình công bằng và lâu dài" - ông Zelensky đăng trên X.

Ông Biden mắc ung thư tuyến tiền liệt

Ngày 18-5, văn phòng cựu tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông Biden (82 tuổi) đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đã di căn đến xương, theo Đài CNN.

Văn phòng này cho biết: "Tuần trước Tổng thống Joe Biden đã được khám vì phát hiện một cục u ở tuyến tiền liệt, sau khi gặp phải các triệu chứng tiết niệu ngày càng nghiêm trọng. 

Vào thứ sáu (16-5), ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, với điểm Gleason là 9 (nhóm cấp độ 5), cho thấy đã có di căn đến xương. 

Mặc dù đây là một dạng bệnh xâm lấn, tế bào ung thư dường như nhạy cảm với hormone, và điều này cho phép việc kiểm soát hiệu quả. Gia đình ông đang xem xét các phương án điều trị với các bác sĩ".

Trump - Ảnh 2.

Cựu tổng thống Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Fort Myer, bang Virginia, Mỹ ngày 16-1 năm nay - Ảnh: REUTERS

Estonia tố Nga bắt giữ tàu chở dầu ở Biển Baltic

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết Nga đã bắt giữ một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp vào ngày 18-5 sau khi tàu này rời cảng Estonia ở Biển Baltic, đồng thời cho biết thêm họ đã báo động với các đồng minh NATO về vụ việc, theo Hãng tin Reuters.

Theo trang theo dõi tàu thuyền Marine Traffic, con tàu Green Admire treo cờ Liberia đã rời cảng Sillamae vào chiều tối 17-5 và neo đậu gần đảo Hogland của Nga vào chiều 18-5. 

Một quan chức Chính phủ Hy Lạp giải thích con tàu di chuyển trong vùng biển Nga để tránh vùng nước nông, nhưng Nga đã chặn tàu lại.

Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Theo TTXVN, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng, các nước Đông Nam Á đã tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Bộ Y tế Malaysia đang triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ở cả trong và ngoài nước, đồng thời cho biết tình hình hiện tại vẫn ở dưới mức báo động. 

Trong khi đó, giới chức y tế Campuchia khuyến nghị người dân tiêm vắc xin phòng ngừa biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Thái Lan đã ghi nhận 16.607 ca mắc mới, trong đó có 6 ca tử vong từ ngày 4 tới 10-5 và Singapore ước tính có 14.200 ca từ ngày 27-4 đến ngày 3-5. 

Còn Malaysia ghi nhận trung bình khoảng 600 ca nhiễm mỗi tuần và không có trường hợp tử vong nào liên quan đến COVID-19 trong năm nay. 

Theo thông báo ngày 18-5, Campuchia ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng một ngày trước đó.

Niềm vui nhỏ bé

Tin tức thế giới 19-5: Ông Biden mắc ung thư; Sự chú ý đổ dồn về điện đàm Trump - Putin - Ảnh 3.

Một cô gái tị nạn người Congo ngồi trên xích đu dưới cơn mưa nặng hạt, khi những người tị nạn đang chờ được tái định cư tại trung tâm trung chuyển Cishemere, Buganda, Burundi - Ảnh: AFP


**********

Nga phóng 273 drone vào Ukraine, nhiều nhất từ trước đến nay

Ngày 18-5, Nga đã tiến hành đợt không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine với 273 drone (thiết bị bay không người lái), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nga - Ảnh 1.

Khung cảnh hoang tàn sau đợt không kích của Nga bên ngoài thủ đô Kiev ngày 18-5 - Ảnh: REUTERS

Tính đến 8h sáng 18-5 (giờ địa phương), lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 273 thiết bị bay không người lái, chủ yếu nhằm vào khu vực thủ đô Kiev, vùng Dnipropetrovsk và vùng Donetsk của Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, lực lượng Ukraine ước tính có 88 drone bị phá hủy và 128 chiếc bị chệch hướng mà không gây ra thương vong.

Dựa trên dữ liệu do không quân Ukraine cung cấp, đây là cuộc không kích bằng drone lớn nhất của Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi xứ sở bạch dương phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2-2022.

Phó thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng khẳng định đây là con số drone kỷ lục.

Đáng chú ý cuộc không kích này diễn ra chỉ hai ngày sau khi phái đoàn Nga - Ukraine có cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) lần đầu tiên sau hơn 3 năm, nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo Hãng tin AFP.

Con số kỷ lục trước đó là cuộc không kích với 267 máy bay không người lái vào ngày 23-2, trùng với dịp kỷ niệm “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine đã bước sang năm thứ ba.

Ở phía ngược lại, quân đội Nga tuyên bố đã chặn 25 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 17 rạng sáng 18-5 (theo giờ địa phương).


**********

Giáo hoàng Leo XIV tiếp Tổng thống Ukraine

Giáo hoàng Leo XIV tiếp Tổng thống Zelensky tại Vatican, cuộc gặp riêng đầu tiên của tân lãnh đạo Giáo hội Công giáo sau khi làm lễ nhậm chức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena Zelenska hôm nay gặp riêng Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican, sau khi dự lễ nhậm chức tân lãnh đạo Giáo hội Công giáo ở Quảng trường Thánh Peter.

Trong cuộc gặp, Giáo hoàng Leo XIV nói với lãnh đạo Ukraine rằng "rất vui được gặp ngài một lần nữa", đồng thời xin lỗi vì đã khiến Tổng thống Ukraine và vợ phải chờ.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội sau cuộc gặp, ông Zelensky ca ngợi Giáo hoàng Leo XIV là "biểu tượng của hy vọng và hòa bình", đồng thời nhấn mạnh Tòa thánh Vatican có thể đóng vai trò quan trọng giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Zelensky (trái) gặp riêng Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican hôm 18/5. Ảnh: Telegram/V_Zelenskiy_official

Tổng thống Zelensky (trái) gặp Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican hôm 18/5. Ảnh: Telegram/V_Zelenskiy_official

"Chúng tôi cảm ơn Vatican vì sẵn sàng trở thành nơi tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Ukraine sẵn sàng đối thoại dưới bất kỳ hình thức nào nhằm đạt được kết quả thực chất. Chúng tôi cảm ơn ngài về sự ủng hộ với Ukraine và vì đã lên tiếng rõ ràng nhằm bảo vệ hòa bình công bằng, lâu dài", ông Zelensky cho hay.

Đây là một trong hai cuộc gặp riêng của Giáo hoàng Leo XIV trong hôm nay, sự kiện còn lại là với Tổng thống Peru Dina Boluarte. Giáo hoàng có quốc tịch Peru và từng làm công việc truyền giáo tại nước này trong hơn hai thập kỷ.

Tổng thống Zelensky cũng nhân dịp này để gặp riêng Phó tổng thống Mỹ JD Vance, lần đầu tiên kể khi hai người đấu khẩu tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2.

Ông Zelensky cho biết cuộc gặp có mặt Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, hai bên đã thảo luận về vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/5, tình hình chiến trường, thương mại song phương, khả năng áp đặt thêm trừng phạt nhằm vào Nga và trao đổi tù nhân giữa Kiev với Moskva.

"Đương nhiên chúng tôi cũng trao đổi về các bước đi chung nhằm đạt được hòa bình công bằng và lâu dài. Tôi tái khẳng định Ukraine sẵn sàng tiến hành nỗ lực ngoại giao thật sự và nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn sớm, toàn diện và vô điều kiện", Tổng thống Zelensky cho hay.

Tổng thống Zelensky (trái) và Phó tổng thống Vance gặp nhau bên lề lễ nhậm chức của Giáo hoàng hôm 18/5. Ảnh:Telegram/V_Zelenskiy_official

Tổng thống Zelensky (trái) và Phó tổng thống Vance gặp nhau hôm 18/5. Ảnh:Telegram/V_Zelenskiy_official

Một quan chức Ukraine giấu tên cho biết Tổng thống Zelensky và Phó tổng thống Vance còn thảo luận về bước chuẩn bị cho cuộc điện đàm sắp tới giữa lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào sáng 19/5, nhằm thảo luận về cách chấm dứt xung đột tại Ukraine. Sau cuộc gọi với ông Putin, Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục điện đàm với ông Zelensky và lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên NATO.

Phạm Giang (Theo AFP)


*********

Vòng 2 bầu cử tổng thống Rumani : Cử tri trước sự lựa chọn giữa cực hữu thân Trump và ủng hộ EU

Minh Anh

Ngày 18/05/2025, Rumani tổ chức vòng hai bầu cử tổng thống. Hàng triệu cử tri được mời gọi chọn lựa giữa hai ứng viên : George Simion, 38 tuổi, cựu hooligan, thuộc đảng cực hữu Liên Minh Đoàn Kết Rumani (AUR) và Nicusor Dan, thị trưởng thành Bucarest, 55 tuổi, thuộc cánh trung.

Đăng ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo AFP, đây là một cuộc đấu tay đôi giành vị trí có quyền hạn tối cao, có thể bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt và tham gia các cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Châu Âu và NATO.

Trong vòng một cuộc bỏ phiếu, ứng viên thuộc phe cực hữu, G. Simion đã bỏ xa đối thủ về đầu với hơn 41% lá phiếu ủng hộ. Các cuộc thăm dò sau cùng cho thấy cả hai ứng viên này hiện đang bám gót nhau trong các ý định bỏ phiếu. Tuy nhiên, AFP lưu ý là trong cuộc bỏ phiếu vòng một, những cuộc thăm dò cho kết quả không mấy đáng tin cậy.

Vòng bỏ phiếu này hiện được cả Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và Nga theo dõi chặt chẽ. Bruxelles lo ngại trước hiện tượng phe cực hữu Rumani thắt chặt quan hệ với Washington. Là một thành viên của khối NATO, Rumani có một vị trí chiến lược ở sườn phía đông và ở Hắc Hải cho khối liên minh quân sự để đối phó Nga.

Cuộc bầu cử tổng thống Rumani diễn ra trong bầu không khí chính trị căng thẳng do việc Tòa Bảo Hiến Rumani hồi cuối tháng 12/2024 đã hủy kết quả bỏ phiếu vòng một được tổ chức tháng 11/2024 do bị nghi ngờ có sự can dự từ Nga. Ứng viên cực hữu khi ấy là ông Calin Georgescu, vốn thân Nga và ngưỡng mộ tổng thống Vladimir Putin, chỉ vận động tranh cử trên mạng Tik Tok, rất được ưa chuộng tại Rumani đã bất ngờ về đầu với hơn 20% lá phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, vòng một cuộc bỏ phiếu được tổ chức lại vào ngày 04/05/2025, ghi nhận tỷ lệ vắng mặt cao là 47%. Nhiều người trong số này cho biết họ sẽ không đến bỏ phiếu vòng hai.

Đặc phái viên đài RFI, Murielle Paradon đến gặp gỡ một số người để tìm hiểu lý do vì sao :

« Liulia 37 tuổi, là nha sĩ và đã làm mẹ. Cô sẽ không đến bỏ phiếu vào Chủ Nhật này bởi vì, theo như giải thích, cô không thể chọn giữa một ứng viên mà cô cho là mang tư tưởng chủ nghĩa tự do và một ứng viên khác thì đáng xấu hổ.

Cô nói : "Một người thì muốn tổ chức cuộc diễu hành LGBT tại Bucarest trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong khi đối với chúng tôi đó là một ngày lễ tôn giáo. Còn người kia thì làm trò hề trước châu Âu. Ông ấy lên ti-vi và nói là đại diện cho người Rumani. Tôi không tin bất kỳ ai trong số họ cả !"

Trong số những người vắng mặt, có cả Alex, một người thất nghiệp 52 tuổi, vẫn còn hoài niệm về thời kỳ cộng sản.

Ông thổ lộ : "Nếu như vẫn còn Nicolae Ceaușescu, tôi có lẽ sẽ bỏ phiếu cho ông ấy. Vào thời của ông, còn có trật tự. Rồi với 100 lei (tương đương với 20 euro), quý vị có thể bánh mì, sữa, quý vị đi xem xi-nê và nếu quý vị tinh ranh một chút, quý vị có thể đi về với ít tiền lẻ trong túi. Bây giờ với 100 lei, quý vị có gì ? Chẳng có gì cả !"

Ở những người trẻ hơn, như Tudor chẳng hạn, tầm 20 tuổi, nhiều người trong số họ cũng không đi bỏ phiếu vì họ không đồng tình với bất kỳ ứng viên nào. Cậu thanh niên này giải thích : "Chỉ toàn những gương mặt cũ, chúng tôi chán ngấy. Chúng tôi hy vọng một thế hệ mới sẽ xuất hiện và người ta có thể cố gắng thay đổi mọi thứ".

Rumani đã trải qua thời kỳ cộng sản rồi sự thống trị liên tục của những đảng chính trị bị cáo buộc tham nhũng. Đối với cậu thanh niên này, sự thay đổi đó vẫn chưa có trong chương trình nghị sự. »


***********

Video tàu hải quân Mexico đâm vào cầu ở Mỹ, nhiều người bị thương

Minh Thu

Các đoạn video quay từ hiện trường cho thấy, 3 cột buồm của ARM Cuauhtemoc được trang trí đèn màu đã bị gãy đổ sau khi va vào mặt dưới của cầu đường bộ Brooklyn.

Tờ New York Post dẫn lời các quan chức cứu hỏa và các nguồn tin riêng cho biết, nhiều người trong số 277 thành viên trong thủy thủ đoàn trên thuyền ARM Cuauhtemoc đã bị thương. Tờ báo cho hay, các nhân viên cứu hộ cũng đã kéo được những người bị rơi xuống nước. Khi xảy ra va chạm, nhiều thủy thủ đã có mặt trên các cột buồm.

Video: RT

Thị trưởng New York Eric Adams sau đó xác nhận với các phóng viên rằng, ít nhất 19 người đã bị thương, và trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch.

“Tình hình nhân sự và vật chất đang được Hải quân Mexico và chính quyền địa phương đánh giá”, Hải quân Mexico chia sẻ trên mạng xã hội X.

Còn theo tờ Latin Times, thủy thủ đoàn trên thuyền buồm ARM Cuauhtemoc có thể đã đánh giá sai chiều cao của cột buồm với mặt dưới cầu Brooklyn. Theo đó, cột buồm cao 52m, còn khoảng cách giữa cầu với mặt nước khi thủy triều lên là gần 39m. 

Video: RT

Ông Fabien Levy, phát ngôn viên của Thị trưởng Adams, cho biết dường như "không có dấu hiệu hư hại về mặt kết cấu" của cây cầu.

Tai nạn bất ngờ xảy ra khi thuyền buồm ARM Cuauhtemoc có chuyến thăm hữu nghị để chuẩn bị cho cuộc diễu hành quốc tế tại cảng New York đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào năm 2026.  

Quân đội Đức đối mặt với mục tiêu ‘phi thực tế’ từ NATO

Tình trạng giải ngũ cao khiến mục tiêu mở rộng đáng kể lực lượng quân sự mà NATO đặt ra cho Đức dường như là 'phi thực tế'.

Mỹ ấn định thời gian bàn việc rút quân khỏi châu Âu với NATO

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết, Washington sẽ bắt đầu thảo luận các chi tiết của việc rút quân một phần khỏi châu Âu với các thành viên NATO khác vào cuối năm nay.

Tàu sân bay của Mỹ va chạm với tàu buôn mang cờ Panama

Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ đã va chạm với một tàu buôn mang cờ Panama ở ngoài khơi bờ biển Ai Cập trên Địa Trung Hải.

**********

Vòm Vàng - lá chắn gần 550 tỷ USD bảo vệ nước Mỹ

VnExpress

Vòm Vàng là sáng kiến đầy tham vọng của chính quyền Trump, nhằm chi ít nhất 542 tỷ USD để xây dựng lá chắn bảo vệ Mỹ trước mọi mối đe dọa tên lửa.

Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ Bradley Saltzman ngày 15/5 cho hay nước này có thể phải chi tối thiểu 542 tỷ USD cho dự án thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa có tên "Golden Dome" (Vòm Vàng) để bảo vệ quốc gia khỏi các cuộc tấn công hạt nhân.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng là sáng kiến quốc phòng đầy tham vọng được Tổng thống Donald Trump khởi xướng trong một sắc lệnh ký hồi tháng 1. Quốc hội Mỹ sau đó đề xuất chi 25 tỷ USD để xây dựng hệ thống, với kỳ vọng Vòm Vàng sẽ trở thành lá chắn bảo vệ toàn diện lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa siêu vượt âm và các cuộc tấn công trên không.

Dự án Vòm Vàng vạch chiến lược đánh chặn tên lửa đối phương từ vũ trụ. Ảnh: Lockheed Martin

Dự án Vòm Vàng vạch chiến lược đánh chặn tên lửa đối phương từ vũ trụ. Ảnh: Lockheed Martin

Hệ thống này về cơ bản là một mạng lưới phòng thủ tên lửa tích hợp, kết hợp các công nghệ tiên tiến trên mặt đất, trên không và trong không gian để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Lấy cảm hứng từ hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel, vốn nổi tiếng với khả năng đánh chặn tên lửa tầm ngắn với tỷ lệ thành công 90%, Vòm Vàng có tham vọng lớn hơn nhiều.

Không chỉ đối phó với các mối đe dọa tầm ngắn, hệ thống này được thiết kế để ngăn chặn các ICBM, tên lửa siêu vượt âm bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, thậm chí cả các vũ khí không gian tiềm năng.

Sáng kiến Vòm Vàng xuất hiện trong bối cảnh các mối đe dọa từ tên lửa ngày càng gia tăng trên thế giới. Theo báo cáo năm 2025 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), Trung Quốc có thể triển khai tới 60 Hệ thống Oanh tạc Quỹ đạo Phân đoạn (FOBS) vào năm 2035, cho phép triển khai đầu đạn hạt nhân từ quỹ đạo với quỹ đạo khó đoán, vượt qua các hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ.

Nga cũng đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, dự kiến sở hữu 400 ICBM vào cùng thời điểm. Ngoài ra, các quốc gia như Iran và Triều Tiên đang phát triển các tên lửa tầm xa, làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Trong các bài phát biểu tranh cử, ông Trump đã nhấn mạnh rằng một "lá chắn phòng thủ" toàn diện là cần thiết để bảo vệ Mỹ trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp. Hơn nữa, dự án còn phản ánh tham vọng khôi phục vị thế dẫn đầu công nghệ quốc phòng của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực không gian và AI.

Vòm Vàng không phải là tổ hợp đơn lẻ mà là tập hợp các hệ thống, gồm tên lửa đánh chặn động năng và phi động năng, triển khai trên quỹ đạo để tiêu diệt tên lửa đối phương trong giai đoạn tăng tốc; vũ khí năng lượng định hướng sử dụng laser, chùm hạt để vô hiệu hóa mục tiêu với chi phí thấp và nguồn "đạn" gần như vô hạn.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng Vòm Vàng có khả năng đánh chặn tên lửa ở giai đoạn tăng tốc, thời điểm tên lửa đạn đạo hoặc siêu vượt âm dễ bị vô hiệu hóa nhất do tốc độ chậm và vệt khí nóng dễ phát hiện.

Để có thể kịp thời phát hiện và giám sát tên lửa trên toàn cầu, Vòm Vàng sẽ được trang bị hệ thống radar, cảm biến mặt đất kết hợp với mạng lưới vệ tinh.

Liên minh vệ tinh do Công ty SpaceX của Elon Musk dẫn đầu, cùng với Palantir và Anduril, đã đề xuất triển khai 400-1.000 vệ tinh chia thành hai nhóm. Nhóm vệ tinh thứ nhất sẽ giám sát toàn cầu, trong khi nhóm thứ hai được trang bị tên lửa hoặc laser để tiêu diệt mục tiêu.

Theo đại tá Charles Galbreath, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét cả tên lửa đánh chặn động năng (sử dụng va chạm vật lý để tiêu diệt mục tiêu) và phi động năng (sử dụng năng lượng định hướng như laser).

Tuy nhiên, chuyên gia Todd Harrison từ Viện Doanh nghiệp Mỹ ước tính rằng nếu sử dụng tên lửa đánh chặn, Mỹ sẽ cần triển khai đồng thời khoảng 950 quả đạn trên khắp quỹ đạo Trái Đất, để đảm bảo ít nhất một quả luôn có khả năng bắn hạ ICBM đang trong giai đoạn tăng tốc.

Nếu đối phương khai hỏa đồng loạt 10 ICBM, Mỹ sẽ cần có khoảng 9.500 đầu đạn đánh chặn trong quỹ đạo, để đảm bảo có ít nhất 10 quả sẵn sàng vô hiệu hóa những đầu đạn đang lao tới. Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi tài chính và kỹ thuật của mạng lưới vệ tinh quy mô lớn.

Vũ khí năng lượng định hướng có lợi thế về tốc độ, giảm thời gian di chuyển, nhưng yêu cầu độ chính xác cao trong khoảng thời gian phản ứng chỉ vài phút. Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) mới đây tuyên bố đã khởi động dự án phát triển nguyên mẫu vũ khí laser tầm xa, có khả năng vô hiệu hóa nhiều mục tiêu với chi phí thấp.

Hệ thống vũ khí laser Iron Beam của Israel được Mỹ tài trợ là một ví dụ điển hình. Với chi phí mỗi phát bắn chỉ vài USD, Iron Beam hứa hẹn thay đổi cục diện phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, vũ khí laser vẫn đối mặt với các hạn chế như hoạt động kém trong điều kiện thời tiết xấu, yêu cầu nguồn điện lớn, và tán xạ ở khoảng cách xa.

Chi phí cũng là một rào cản lớn của Sáng kiến Vòm Vàng. Theo chuyên gia Joseph Cirincione, để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ với quy mô tương tự Vòm Sắt của Israel, Mỹ sẽ cần hàng chục nghìn hệ thống với tổng chi phí lên tới 2.500 tỷ USD, nhưng vẫn không đảm bảo hiệu quả đánh chặn 100% trước ICBM.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính chi phí triển khai các hệ thống đánh chặn không gian dao động từ 161 đến 542 tỷ USD trong 20 năm, tùy thuộc vào số lượng vệ tinh và chi phí phóng.

Tên lửa đánh chặn rời bệ phóng tại khu phức hợp thử nghiệm hệ thống phòng thủ Aegis Ashore tại Hawaii, Mỹ tháng 3/2021. Ảnh: MDA

Hệ thống phòng thủ Aegis Ashore khai hỏa tại Hawaii, Mỹ, trong thử nghiệm hồi tháng 3/2021. Ảnh: MDA

Hơn nữa, chi phí sản xuất tên lửa đánh chặn thường cao gấp nhiều lần so với tên lửa tấn công. Trong chiến dịch trên Biển Đỏ, Mỹ đã chi hàng triệu USD để bắn hạ các tên lửa và UAV của lực lượng phiến quân Houthi có giá chỉ vài nghìn USD. Tình trạng mất cân bằng tài chính khiến Vòm Vàng bị bà Laura Grego, Giám đốc nghiên cứu tại Liên minh Các nhà khoa học, chỉ trích là "ý tưởng tồi, tốn kém và dễ bị tổn thương".

Việc vũ khí hóa không gian qua dự án Vòm Vàng còn làm dấy lên mối lo về nguy cơ bùng nổ chạy đua vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo, nhất là trong bối cảnh đa số hiệp ước quốc tế kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ đã bị xóa bỏ.

Christophe Wasinski, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Tự do Brussels, Bỉ, nhận định rằng Nga và Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách tăng sản xuất tên lửa, đặc biệt là tên lửa siêu vượt âm có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ. Việc Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn hoặc vũ khí laser trên vệ tinh cũng có thể bị coi là bước đi "vũ khí hóa không gian", gây bất ổn chiến lược và làm suy yếu các hiệp ước quốc tế về không gian.

Bên cạnh đó, hệ thống Vòm Vàng có thể làm xáo trộn ổn định của chiến lược răn đe hạt nhân, vốn dựa trên khả năng trả đũa lẫn nhau. Nếu Mỹ phát triển một lá chắn đủ mạnh để vô hiệu hóa các cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng, Nga và Trung Quốc có thể cảm thấy bị đe dọa và tăng cường khả năng tấn công phủ đầu. Điều này làm gia tăng nguy cơ xung đột hạt nhân, thay vì giảm thiểu nó, theo giáo sư Wasinski.

Phong Lâm (Theo Bulgaria Millitary, Topwar)


**********

Israel để ngỏ khả năng chấm dứt chiến dịch ở Gaza

VnExpress

Chủ nhật, 18/5/2025, 21:32 (GMT+7)

Giới chức Israel thông báo đang tìm mọi phương án nhằm đạt được thỏa thuận về Dải Gaza, trong đó có cả chấm dứt chiến dịch quân sự.

Văn phòng Thủ tướng Israel hôm nay cho biết phái đoàn đàm phán ở Qatar đang "nghiên cứu mọi khả năng" nhằm đạt được thỏa thuận với nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza, trong đó có ngừng bắn ngắn hạn và trao đổi tù nhân hạn chế như đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Một khả năng nữa là đạt thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột, trong đó toàn bộ con tin Israel sẽ được thả, các thành viên Hamas phải rời khỏi Dải Gaza và vùng lãnh thổ sẽ được giải giáp.

"Nhờ chính sách gây sức ép về ngoại giao và quân sự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, chính phủ đã đưa được 197 con tin về nhà và đang làm mọi cách để 58 người còn lại được thả", Văn phòng Thủ tướng Israel cho hay.

Thiết giáp Israel tham chiến ở Gaza trong bức ảnh đăng ngày 16/5. Ảnh: IDF

Thiết giáp Israel tham chiến ở Gaza trong bức ảnh đăng ngày 16/5. Ảnh: IDF

Taher al-Nunu, quan chức cấp cao của Hamas, hôm 17/5 cho biết nhóm vũ trang và Israel đã bắt đầu đàm phán gián tiếp tại Doha "mà không có điều kiện tiên quyết". Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói hai bên đang trao đổi quan điểm nhằm thu hẹp khoảng cách và nhóm vũ trang đối thoại với thái độ cởi mở.

Thủ tướng Israel nhiều lần tuyên bố sẽ không chấm dứt chiến sự ở Gaza cho đến khi Hamas bị đánh bại hoàn toàn. Nhóm vũ trang cũng bác bỏ khả năng hạ vũ khí và giải giáp Dải Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn gần nhất giữa hai bên được thống nhất hồi tháng 1 nhưng đổ vỡ chỉ sau hai tháng do bất đồng. Các cuộc đàm phán sau đó do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian vẫn chưa đạt được đột phá.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 16/5 thông báo mở rộng chiến dịch ở Dải Gaza nhằm "đạt được mọi mục tiêu", trong đó có giải thoát toàn bộ con tin và đánh bại hoàn toàn Hamas.

Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Gaza, cho biết 22 người đã thiệt mạng và ít nhất 100 người bị thương sau cuộc tấn công rạng sáng 18/5 của Israel vào trại tị nạn Al-Mawasi ở miền nam Gaza.

Cơ quan y tế do Hamas kiểm soát cáo buộc IDF đang bao vây bệnh viện tại thành phố Beit Lahia và khiến cơ sở này đóng cửa, đồng nghĩa không còn bệnh viện công nào ở miền bắc Gaza hoạt động.

Vị trí các đô thị ở Gaza. Đồ họa: BBC

Vị trí các đô thị ở Gaza. Đồ họa: BBC

Xung đột Israel - Hamas bùng phát sau khi nhóm vũ trang tháng 10/2023 tấn công miền nam Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mẠng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Trong số 58 con tin còn bị giữ tại Gaza, 34 người được cho là đã chết.

Cơ quan y tế ở Gaza nói gần 3.200 người đã thiệt mạng tại đây kể từ khi Israel nối lại chiến dịch vào giữa tháng 3, nâng tổng số người chết trong xung đột lên hơn 53.000 người.

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel)


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm