Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 19 tháng 7 -2026 :

xxx

Iran-full 7
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Hơn 5.000 người chết vì động đất, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế giải ngân nhằm tái thiết Venezuela. Ba tuần sau vụ động đất kép tại Venezuela, tính đến ngày 17/07/2026, hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hơn 16 000 người bị thương, hơn 20.000 người mất nhà mất cửa, phải tạm trú tại các trại tị nạn tạm thời. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế hôm qua đã giải ngân 346 triệu đô la, vốn bị đóng băng từ năm 2019. Tổ chức này không công nhận tính chính danh của cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, bị bắt đưa sang Hoa Kỳ hồi đầu năm nay. Khoản tiền này sẽ cho phép tái thiết Venezuela, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từ nhà ở cho đến các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công khác.

(AFP) – Việt Nam : Lũ quét khiến 4 người thiệt mạng, 4 người khác mất tích. Truyền thông Nhà nước hôm nay, 18/07/2026, cho biết lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc, do mưa lớn, gây nhiều tổn thất. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ được huy động để tìm kiếm những người mất tích và sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá lớn hơn, theo giới khoa học.

(AFP) – Một nhà báo có nguy cơ bị trục xuất về Trung Quốc : RSF và hơn 50 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Thái Lan không nhượng bộ Bắc Kinh. Tổ chức phóng viên không biên giới và nhiều NGO hôm qua, 17/07/2026, ra tuyên bố chung, cảnh báo việc cưỡng chế trục xuất nhà báo « chắc chắn sẽ cấu thành hành vi vi phạm các nghĩa vụ của Thái Lan theo các quy định cấm tra tấn của luật pháp quốc tế và trong nước ». Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang công du Trung Quốc. Nhà báo điều tra người Trung Quốc Bạch Triệu Đông (Bai Zhaodong) rời khỏi Trung Quốc vào tháng 11/2023 « sau khi bị đàn áp và bị buộc tội hình sự vì phanh phui các vụ tham nhũng và gian lận tài chính quy mô lớn liên quan đến các quan chức », theo bà Andrea Bolanos Vargas, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền.

(Euronews) – Ukraina mở kho lưu trữ về vụ thảm sát ở Volhynia nhằm khôi phục lòng tin với Ba Lan. Tổng thống Zelensky hôm qua, 17/07/2026, ra quyết định « mở các kho lưu trữ của Cơ quan An ninh Ukraina và Cơ quan Tình báo Đối ngoại liên quan đến những sự kiện bi thảm tại Volhynia trong thế kỷ 20, đồng thời cấp phép mới cho việc khai quật hài cốt các nạn nhân ». Trong giai đoạn 1943-1945, hàng chục nghìn thường dân Ba Lan đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina thảm sát tại Volhynia và Đông Galicia, trong khi hàng nghìn người Ukraina cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa.

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 119 người tình nghi có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong thông cáo của bộ Nội Vụ hôm nay, 18/07/2026, 119 người đã bị bắt trong một chiến dịch được thực hiện tại hơn 30 tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống lại tổ chức khủng bố Daech. Những người này bị cáo buộc là thành viên của Nhà nước Hồi giáo và làm tuyên truyền trên mạng xã hội, tài trợ cho nhóm này « thông qua các cá nhân có liên hệ với tổ chức khủng bố cùng các tổ chức được gọi là hội từ thiện ».

(AFP) – Dải Gaza : Đi dự lễ tang bị chết bởi đạn của Israel. Israel tấn công khu chợ trong trại di tản, khiến 8 người chết, hôm qua, 17/07/2026. Ông Mahmoud Bassal, người phát ngôn của Cơ quan Phòng vệ Dân sự – tổ chức hoạt động như một lực lượng cứu hộ dưới quyền quản lý của Hamas – cho biết vụ việc xảy ra tại trại tị nạn Nuseirat ở miền trung dải Gaza « trong lúc đang diễn ra lễ tang » của một người đàn ông đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel cùng ngày.

(AFP) – Pháp chặn quyền tiếp cận vào nền tảng cá cược Polymarket. Trong thông cáo hôm qua, 17/07/2026, Cơ quan Quản lý Trò chơi quốc gia Pháp, chuyên giám sát các hoạt động cá cược, cho biết sẽ chặn quyền truy cập vào nền tảng Polymarket, có trụ sở tại Mỹ, chuyên cá cược các sự kiện thời sự. Trên thực tế, các giao dịch tài chính trên nền tảng này đã bị cấm từ năm 2024 tại Pháp, với lý do « thông tin hiển thị trên trang web này cấu thành hành vi quảng bá cho một hoạt động bất hợp pháp ». Dù không thể đặt cược, nhưng người dùng mạng tại Pháp vẫn có thể truy cập để theo dõi các vụ cá cược, ghi nhận hơn 570.000 lượt truy cập trong 2 năm qua. Chính quyền Pháp giải thích lý do rằng « việc quảng bá một trang web cá cược, cờ bạc, dưới bất cứ hình thức nào, không được cấp phép đều cấu thành phạm tội ». Polymarket cũng là nền tảng thu hút sự chú ý tại Việt Nam trong đợt thay đổi nhân sự lãnh đạo hồi đầu năm nay, với 90 % đặt cược cho ông Tô Lâm trở thành tân chủ tịch nước, và tổng số tiền đặt cược cho chiếc ghế nguyên thủ quốc gia lên tới hơn 25 triệu đô la.


********

Ukraina tấn công hơn 170 tàu thuộc « hạm đội ma » của Nga - RFI

Trọng Thành

Lực lượng drone của Ukraina (SBS), tấn công 172 tàu thuộc « hạm đội ma » của Nga trong vòng 13 ngày qua tại Biển Đen và Biển Azov, theo tuyên bố hôm qua, 17/07/2026, của lãnh đạo SBS Robert Brovdi, trên Telegram, được báo Pháp Le Monde dẫn lại.

Chiến dịch mang tên « MoLoTChKa » (tên viết tắt của « Matxcơva sẽ sụp đổ do bán đảo Crimée ») bắt đầu từ ngày 06/07. Trong suốt chiến dịch kéo dài 13 ngày này, theo SBS, drone Ukraina đã tấn công 118 tàu tại Biển Azov và 54 tàu tại Biển Đen. Riêng trong ngày hôm nay, 13 tàu đã bị oanh kích, bao gồm 8 tàu chở hàng rời, 1 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), 1 tàu lai dắt và 2 cần cẩu nổi.

Theo lãnh đạo SBS, Nga đã phải rút khoảng 200 đơn vị từ Trung tâm Rubicon – tức lực lượng chuyên trách về drone – khỏi tiền tuyến để bảo vệ các tàu thuyền. Mục tiêu của Kiev là làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu, nhiên liệu và hàng hóa giúp Nga lách các lệnh trừng phạt.

Các lực lượng Ukraina cho biết nhắm đến việc vô hiệu hóa khả năng di chuyển của tàu mà không làm thủng thân tàu, nhằm tránh tràn dầu. Họ dự định sẽ tiếp tục chiến dịch này cho đến giữa tháng 8.

Kiev hôm qua thông báo lực lượng đặc biệt thuộc Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) đã phá hủy một oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ không quân Engels thuộc vùng Saratov.

Quảng cáo

Bổ nhiệm cánh tay phải của cựu bộ trưởng bị miễn nhiệm làm cố vấn tổng thống Ukraina

Hôm qua, tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Serhii Beskrestnov – chuyên gia về tác chiến điện tử và là cựu cố vấn của bộ trưởng Quốc Phòng Mykhailo Fedorov, vừa bị miễn nhiệm) – đã được bổ nhiệm làm cố vấn cho tổng thống Ukraina về Phát triển các Lĩnh vực Công nghệ Quốc phòng.

Trước đó, tổng thống và cố vấn tương lai đã có cuộc thảo luận chi tiết về các giải pháp công nghệ hiện đại cần thiết để tăng cường năng lực cho Lực lượng Quốc phòng tại tiền tuyến, đồng thời chính thức thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ. Ông Serhii Beskrestnov, biệt danh « Flash », là một trong những chuyên gia hàng đầu của Ukraina trong các lĩnh vực tác chiến điện tử, tình báo tín hiệu và công nghệ drone.

Ông được bộ trưởng Quốc Phòng Mykhailo Fedorov chọn làm cố vấn hồi đầu năm nay. Hồi tháng 04/2026, Serhii Beskrestnov thoát chết sau vụ nhà riêng bị 4 drone tấn công.

Tối hôm qua là ngày thứ hai liên tiếp, biểu tình phản đối tổng thống cách chức bộ trưởng Quốc Phòng Fedorov, diễn ra tại Kiev, với hàng nghìn người tham gia. Chính phủ Ukraina hôm qua đã chính thức bổ nhiệm cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Yevheni Khmara, làm quyền bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina.

Odessa hứng chịu nhiều oanh kích của Nga, 370 drone Ukraina tấn công thủ đô Matxcơva

Riêng trong đêm hôm qua, Ukraina bị tấn công bởi 7 tên lửa và 90 drone Nga, đa số nhắm vào vùng Odessa. Thành phố cảng này của Ukraina liên tục bị tấn công từ nhiều ngày qua. Theo chính quyền thành phố, hôm qua, tên lửa Nga đã khiến 2 người chết và 8 người bị thương, trong đó có hai em nhỏ.

Khu vực thủ đô Matxcơva bị hơn 370 drone tấn công trong đêm. Phần lớn đã bị hệ thống phòng không bắn hạ khi còn ở xa, theo nhà chức trách. Một cuộc tấn công bằng drone của Ukraina nhắm vào một trung tâm hậu cần tại thị trấn nhỏ Kotovsk, ở miền tây nước Nga đã khiến ít nhất 7 người chết và 24 người bị thương.


********

Luật sư bác tin có ma túy trên xe của người nhập cư bị đặc vụ ICE bắn chết



*****

Đồng minh của Thủ tướng Đức từ chức vì thuê người mang thai hộ


******

Nghị sĩ Dân chủ đòi luận tội ông Trump vì phát ngôn ‘đánh cắp bầu cử’

Tuấn Trần

Báo The Hill đưa tin, trong bài phát biểu trước toàn nước Mỹ tối 16/7 (tức sáng 17/7 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại những nghi ngờ của ông xoay quanh sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020 và cảnh báo “những thế lực đánh cắp cuộc bầu cử khi đó vẫn còn hoạt động và đe dọa đến sự toàn vẹn của sự kiện bầu cử giữa kỳ diễn ra cuối năm nay”.

Trump 1111.jpg
Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội X ngày 17/7, nghị sĩ Dân chủ Ed Markey đã kêu gọi Quốc hội Mỹ luận tội Tổng thống Trump vì những phát biểu trên.

Nghị sĩ Markey viết: “Ông Trump phải bị luận tội vì đã làm xói mòn và sai lệch những cuộc bầu cử tự do và công bằng của chúng ta. Khi ông ấy cho điều động các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đến các điểm bỏ phiếu… thì chúng ta phải xuống đường biểu tình và phản đối, đình công. Mọi thứ đều phải được xem xét”.

Theo The Hill, đây không phải là lần đầu nghị sĩ Markey công khai bày tỏ thái độ không hài lòng với các phát biểu của ông chủ Nhà Trắng. Hồi đầu tháng Tư, ông Markey từng kêu gọi phế truất Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa xóa sổ nền văn minh Iran nếu giới lãnh đạo Tehran khi đó không đáp ứng hạn chót mở lại eo biển Hormuz.

Trung Quốc nói gì về cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ của ông Trump?

Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Donald Trump là nước này tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ và đã thu thập dữ liệu của hàng chục triệu cử tri Mỹ.


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 19 tháng 7 -2026 :

xxx

Iran-full 7
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Hơn 5.000 người chết vì động đất, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế giải ngân nhằm tái thiết Venezuela. Ba tuần sau vụ động đất kép tại Venezuela, tính đến ngày 17/07/2026, hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hơn 16 000 người bị thương, hơn 20.000 người mất nhà mất cửa, phải tạm trú tại các trại tị nạn tạm thời. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế hôm qua đã giải ngân 346 triệu đô la, vốn bị đóng băng từ năm 2019. Tổ chức này không công nhận tính chính danh của cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, bị bắt đưa sang Hoa Kỳ hồi đầu năm nay. Khoản tiền này sẽ cho phép tái thiết Venezuela, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từ nhà ở cho đến các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công khác.

(AFP) – Việt Nam : Lũ quét khiến 4 người thiệt mạng, 4 người khác mất tích. Truyền thông Nhà nước hôm nay, 18/07/2026, cho biết lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc, do mưa lớn, gây nhiều tổn thất. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ được huy động để tìm kiếm những người mất tích và sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá lớn hơn, theo giới khoa học.

(AFP) – Một nhà báo có nguy cơ bị trục xuất về Trung Quốc : RSF và hơn 50 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Thái Lan không nhượng bộ Bắc Kinh. Tổ chức phóng viên không biên giới và nhiều NGO hôm qua, 17/07/2026, ra tuyên bố chung, cảnh báo việc cưỡng chế trục xuất nhà báo « chắc chắn sẽ cấu thành hành vi vi phạm các nghĩa vụ của Thái Lan theo các quy định cấm tra tấn của luật pháp quốc tế và trong nước ». Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang công du Trung Quốc. Nhà báo điều tra người Trung Quốc Bạch Triệu Đông (Bai Zhaodong) rời khỏi Trung Quốc vào tháng 11/2023 « sau khi bị đàn áp và bị buộc tội hình sự vì phanh phui các vụ tham nhũng và gian lận tài chính quy mô lớn liên quan đến các quan chức », theo bà Andrea Bolanos Vargas, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền.

(Euronews) – Ukraina mở kho lưu trữ về vụ thảm sát ở Volhynia nhằm khôi phục lòng tin với Ba Lan. Tổng thống Zelensky hôm qua, 17/07/2026, ra quyết định « mở các kho lưu trữ của Cơ quan An ninh Ukraina và Cơ quan Tình báo Đối ngoại liên quan đến những sự kiện bi thảm tại Volhynia trong thế kỷ 20, đồng thời cấp phép mới cho việc khai quật hài cốt các nạn nhân ». Trong giai đoạn 1943-1945, hàng chục nghìn thường dân Ba Lan đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina thảm sát tại Volhynia và Đông Galicia, trong khi hàng nghìn người Ukraina cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa.

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 119 người tình nghi có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong thông cáo của bộ Nội Vụ hôm nay, 18/07/2026, 119 người đã bị bắt trong một chiến dịch được thực hiện tại hơn 30 tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống lại tổ chức khủng bố Daech. Những người này bị cáo buộc là thành viên của Nhà nước Hồi giáo và làm tuyên truyền trên mạng xã hội, tài trợ cho nhóm này « thông qua các cá nhân có liên hệ với tổ chức khủng bố cùng các tổ chức được gọi là hội từ thiện ».

(AFP) – Dải Gaza : Đi dự lễ tang bị chết bởi đạn của Israel. Israel tấn công khu chợ trong trại di tản, khiến 8 người chết, hôm qua, 17/07/2026. Ông Mahmoud Bassal, người phát ngôn của Cơ quan Phòng vệ Dân sự – tổ chức hoạt động như một lực lượng cứu hộ dưới quyền quản lý của Hamas – cho biết vụ việc xảy ra tại trại tị nạn Nuseirat ở miền trung dải Gaza « trong lúc đang diễn ra lễ tang » của một người đàn ông đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel cùng ngày.

(AFP) – Pháp chặn quyền tiếp cận vào nền tảng cá cược Polymarket. Trong thông cáo hôm qua, 17/07/2026, Cơ quan Quản lý Trò chơi quốc gia Pháp, chuyên giám sát các hoạt động cá cược, cho biết sẽ chặn quyền truy cập vào nền tảng Polymarket, có trụ sở tại Mỹ, chuyên cá cược các sự kiện thời sự. Trên thực tế, các giao dịch tài chính trên nền tảng này đã bị cấm từ năm 2024 tại Pháp, với lý do « thông tin hiển thị trên trang web này cấu thành hành vi quảng bá cho một hoạt động bất hợp pháp ». Dù không thể đặt cược, nhưng người dùng mạng tại Pháp vẫn có thể truy cập để theo dõi các vụ cá cược, ghi nhận hơn 570.000 lượt truy cập trong 2 năm qua. Chính quyền Pháp giải thích lý do rằng « việc quảng bá một trang web cá cược, cờ bạc, dưới bất cứ hình thức nào, không được cấp phép đều cấu thành phạm tội ». Polymarket cũng là nền tảng thu hút sự chú ý tại Việt Nam trong đợt thay đổi nhân sự lãnh đạo hồi đầu năm nay, với 90 % đặt cược cho ông Tô Lâm trở thành tân chủ tịch nước, và tổng số tiền đặt cược cho chiếc ghế nguyên thủ quốc gia lên tới hơn 25 triệu đô la.


********

Ukraina tấn công hơn 170 tàu thuộc « hạm đội ma » của Nga - RFI

Trọng Thành

Lực lượng drone của Ukraina (SBS), tấn công 172 tàu thuộc « hạm đội ma » của Nga trong vòng 13 ngày qua tại Biển Đen và Biển Azov, theo tuyên bố hôm qua, 17/07/2026, của lãnh đạo SBS Robert Brovdi, trên Telegram, được báo Pháp Le Monde dẫn lại.

Chiến dịch mang tên « MoLoTChKa » (tên viết tắt của « Matxcơva sẽ sụp đổ do bán đảo Crimée ») bắt đầu từ ngày 06/07. Trong suốt chiến dịch kéo dài 13 ngày này, theo SBS, drone Ukraina đã tấn công 118 tàu tại Biển Azov và 54 tàu tại Biển Đen. Riêng trong ngày hôm nay, 13 tàu đã bị oanh kích, bao gồm 8 tàu chở hàng rời, 1 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), 1 tàu lai dắt và 2 cần cẩu nổi.

Theo lãnh đạo SBS, Nga đã phải rút khoảng 200 đơn vị từ Trung tâm Rubicon – tức lực lượng chuyên trách về drone – khỏi tiền tuyến để bảo vệ các tàu thuyền. Mục tiêu của Kiev là làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu, nhiên liệu và hàng hóa giúp Nga lách các lệnh trừng phạt.

Các lực lượng Ukraina cho biết nhắm đến việc vô hiệu hóa khả năng di chuyển của tàu mà không làm thủng thân tàu, nhằm tránh tràn dầu. Họ dự định sẽ tiếp tục chiến dịch này cho đến giữa tháng 8.

Kiev hôm qua thông báo lực lượng đặc biệt thuộc Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) đã phá hủy một oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ không quân Engels thuộc vùng Saratov.

Quảng cáo

Bổ nhiệm cánh tay phải của cựu bộ trưởng bị miễn nhiệm làm cố vấn tổng thống Ukraina

Hôm qua, tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Serhii Beskrestnov – chuyên gia về tác chiến điện tử và là cựu cố vấn của bộ trưởng Quốc Phòng Mykhailo Fedorov, vừa bị miễn nhiệm) – đã được bổ nhiệm làm cố vấn cho tổng thống Ukraina về Phát triển các Lĩnh vực Công nghệ Quốc phòng.

Trước đó, tổng thống và cố vấn tương lai đã có cuộc thảo luận chi tiết về các giải pháp công nghệ hiện đại cần thiết để tăng cường năng lực cho Lực lượng Quốc phòng tại tiền tuyến, đồng thời chính thức thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ. Ông Serhii Beskrestnov, biệt danh « Flash », là một trong những chuyên gia hàng đầu của Ukraina trong các lĩnh vực tác chiến điện tử, tình báo tín hiệu và công nghệ drone.

Ông được bộ trưởng Quốc Phòng Mykhailo Fedorov chọn làm cố vấn hồi đầu năm nay. Hồi tháng 04/2026, Serhii Beskrestnov thoát chết sau vụ nhà riêng bị 4 drone tấn công.

Tối hôm qua là ngày thứ hai liên tiếp, biểu tình phản đối tổng thống cách chức bộ trưởng Quốc Phòng Fedorov, diễn ra tại Kiev, với hàng nghìn người tham gia. Chính phủ Ukraina hôm qua đã chính thức bổ nhiệm cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Yevheni Khmara, làm quyền bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina.

Odessa hứng chịu nhiều oanh kích của Nga, 370 drone Ukraina tấn công thủ đô Matxcơva

Riêng trong đêm hôm qua, Ukraina bị tấn công bởi 7 tên lửa và 90 drone Nga, đa số nhắm vào vùng Odessa. Thành phố cảng này của Ukraina liên tục bị tấn công từ nhiều ngày qua. Theo chính quyền thành phố, hôm qua, tên lửa Nga đã khiến 2 người chết và 8 người bị thương, trong đó có hai em nhỏ.

Khu vực thủ đô Matxcơva bị hơn 370 drone tấn công trong đêm. Phần lớn đã bị hệ thống phòng không bắn hạ khi còn ở xa, theo nhà chức trách. Một cuộc tấn công bằng drone của Ukraina nhắm vào một trung tâm hậu cần tại thị trấn nhỏ Kotovsk, ở miền tây nước Nga đã khiến ít nhất 7 người chết và 24 người bị thương.


********

Luật sư bác tin có ma túy trên xe của người nhập cư bị đặc vụ ICE bắn chết



*****

Đồng minh của Thủ tướng Đức từ chức vì thuê người mang thai hộ


******

Nghị sĩ Dân chủ đòi luận tội ông Trump vì phát ngôn ‘đánh cắp bầu cử’

Tuấn Trần

Báo The Hill đưa tin, trong bài phát biểu trước toàn nước Mỹ tối 16/7 (tức sáng 17/7 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại những nghi ngờ của ông xoay quanh sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020 và cảnh báo “những thế lực đánh cắp cuộc bầu cử khi đó vẫn còn hoạt động và đe dọa đến sự toàn vẹn của sự kiện bầu cử giữa kỳ diễn ra cuối năm nay”.

Trump 1111.jpg
Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội X ngày 17/7, nghị sĩ Dân chủ Ed Markey đã kêu gọi Quốc hội Mỹ luận tội Tổng thống Trump vì những phát biểu trên.

Nghị sĩ Markey viết: “Ông Trump phải bị luận tội vì đã làm xói mòn và sai lệch những cuộc bầu cử tự do và công bằng của chúng ta. Khi ông ấy cho điều động các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đến các điểm bỏ phiếu… thì chúng ta phải xuống đường biểu tình và phản đối, đình công. Mọi thứ đều phải được xem xét”.

Theo The Hill, đây không phải là lần đầu nghị sĩ Markey công khai bày tỏ thái độ không hài lòng với các phát biểu của ông chủ Nhà Trắng. Hồi đầu tháng Tư, ông Markey từng kêu gọi phế truất Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa xóa sổ nền văn minh Iran nếu giới lãnh đạo Tehran khi đó không đáp ứng hạn chót mở lại eo biển Hormuz.

Trung Quốc nói gì về cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ của ông Trump?

Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Donald Trump là nước này tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ và đã thu thập dữ liệu của hàng chục triệu cử tri Mỹ.


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm