Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 19 tháng 9 -2026

xxx

trim-bitmat
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Donald Trump sẽ ra tận sân bay đón Tập Cận Bình tại  Washington. Một quan chức Mỹ cho biết. Chuyên cơ của ông Tập hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews, gần Washington, vào lúc 16 giờ, giờ địa phương, ngày 23/09, một ngày trước chuyến thăm cấp Nhà nước của ông. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng, thay vì trực tiếp ra sân bay

(AFP) - Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đâm tàu công vụ trên Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines ngày 18/9 cáo buộc một tàu Hải cảnh Trung Quốc đã áp sát và va chạm với tàu BRP Datu Magat Salamat của Cục Nghề cá Philippines, gần một bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa, khiến một số lan can và kết cấu trên boong bị hư hỏng, nhưng không có thương vong. Vụ va trạm xẩy ra trong lúc tàu của Philippines đi tuần tra và cung cấp nhiên liệu hỗ trợ ngư dân tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Đây là vụ đối đầu mới nhất giữa hai nước tại Biển Đông sau một thời gian tạm lắng.

(AFP) - Nhật Bản : Đồng yen giảm giá mạnh sau khi Ngân hàng tăng lãi suất chỉ đạo. Đồng tiền Nhật Bản giảm mất 1,07% so với đô la Mỹ, tức một đô la đổi lấy 157,68 yen thay vì là 156,14 vào ngày hôm trước, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, sáng nay, 18/09/2026, đã tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,25% lên thành 1,25%. Đây là mức cao nhất trong 31 năm. Tuy nhiên, mức tăng này dường như đã không đáp ứng kỳ vọng của thị trường, trông chờ một lập trường cứng rắn hơn từ giới chức tài chính. Việc đồng yên bị sụt giá báo hiệu những đợt tăng lãi suất tiếp theo.

(AFP) - TT. Trump « rõ ràng » muốn nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, 18/09/2026, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung còn cho biết thêm là Seoul tiếp tục các « nỗ lực phối hợp sơ bộ », khi nhìn nhận rằng ở giai đoạn này, một cuộc gặp Trump – Kim « vẫn là khó khăn (…) nhưng không phải là không thể ». Cho đến hiện tại Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản ứng gì về tuyên bố của Donald Trump cho rằng ông có ý định gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào cuối năm nay.

(AFP) - Zidane công bố danh sách cầu thủ đầu tiên của tuyển Pháp. Trên cương vị HLV đội tuyển Pháp vào hôm nay 18/09/2026, Zinédine Zidane công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần hai tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt Les Bleus suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý có trung vệ Jérémy Jacquet, 18 tuổi, vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức phí 70 triệu euro, cùng hậu vệ trái Adrien Truffert của Bournemouth. Thủ môn Jean Butez và tiền vệ Lucas Da Cunha, đều đang khoác áo đội tuyển Como (Ý), cũng có thể lần đầu được triệu tập. Ngay sau đợt tập trung này, Pháp sẽ có bốn trận tại Nations League, gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ (hai trận)  và Ý. Đây sẽ là những bài kiểm tra đầu tiên đối với triều đại Zidane.

(AFP) - Á Vận Hội Châu Á : Quốc ca Bắc Triều Tiên được cử lên cho Hàn Quốc. Sự cố xảy ra ngày hôm nay, 18/09/2026, trước khi trận đấu khúc côn cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh tại Nagoya, Nhật Bản. Ban tổ chức phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh. Bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức, giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ việc xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Á Vận Hội ở Nagoya vào thứ Bảy 19/09/2026.

(AFP) - Tổng thống Iran được phép đến New York dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại Giao Mỹ, ngày 17/09/2026, xác nhận như trên. Tuy nhiên, Washington cũng áp đặt nhiều lệnh cấm đối với đoàn đại biểu cấp cao Iran, chẳng hạn như hạn chế đi lại... Tuy nhiên, bộ Ngoại Giao Mỹ đã từ chối cấp visa cho tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đã lên án một động thái « phi lý » của Washington. Để đáp trả, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết trong cùng ngày cho phép ông Abbas phát biểu trước toàn thể hội nghị qua video.

(AFP) - Indonesia tiếp nhận tầu sân bay trực thăng đầu tiên. Ngày 18/09/2026, tại lễ bàn giao, tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Muhammad Ali cho biết chiếc tầu sân bay đầu tiên này sẽ thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu, bao gồm các hoạt động cứu trợ thiên tai. Chiếc Giuseppe Garibaldi của Ý, sắp được đặt lại tên là KRI Sriwijaya, dài 180 mét, có thể chở đến 18 chiếc trực thăng và tiếp nhận đến 830 người, cho phép quân đội Indonesia có thể cung cấp trang thiết bị hậu cần nhanh chóng đến những vùng xa xôi. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á thứ hai, sau Thái Lan, có trang bị tầu sân bay.


******************

Bắc Triều Tiên "xuất khẩu" lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí - RFI

Minh Anh

Trong báo cáo công bố ngày 16/09/2026, Nhóm Giám sát Đa phương Thực thi Các Trừng phạt (MSMT) khẳng định, Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động, phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.

Báo cáo dài 73 trang nêu rõ chỉ riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Theo MSMT, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100 ngàn người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm sáu nước ở châu Á, Nga và mười nước châu Phi như Guinea Xích Đạo, Guinea và Nigeria. Tuy nhiên, phần lớn lao động Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc từ 20 đến 70 ngàn người. Nếu như giai đoạn 2023-2025 chứng kiến việc hồi hương tạm thời từ 10 đến 20 ngàn lao động, nhưng trong vòng một năm từ tháng 01/2025 đến tháng 01/2026, có khoảng 10 ngàn lao động mới đến Trung Quốc. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

MSMT cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15-30 ngàn người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại nhà xưởng ở Alabuga, thuộc Cộng hòa Tatarstan.

Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Mức lương trung bình được trả cho mỗi lao động Triều Tiên là khoảng 7500 đô la một năm. Các ước tính cũng cho thấy mức thu nhập hàng tháng của lao động Bắc Triều Tiên ở Nga có thể cao gấp đến 5 lần so với ở Trung Quốc, tùy thuộc vào từng ngành nghề.

Quảng cáo

Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ là những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như bị bóc lột, trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80% đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.

Bắc Triều Tiên cũng áp đặt một cơ chế kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt đối với việc đi lại và tiếp xúc với người nước ngoài nhằm ngăn chặn các vụ đào tẩu. Việc lao động quyết định đào tẩu có nguy cơ khiến các thành viên gia đình còn ở lại trong nước phải gánh lấy những biện pháp trả đũa từ chính quyền.

Theo đề xuất của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, MSMT được thành lập vào tháng 10/2024 với sự đồng thuận của 11 thành viên Liên Hiệp Quốc (Đức, Úc, Canada, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Nhật Bản, New Zeland, Hà Lan và Anh Quốc) nhằm giám sát việc thực thi các trừng phạt theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.


********

Phe bảo thủ trong quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ ?

Thanh Hà

Thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh mà Iran và Mỹ đạt được hồi giữa tháng 6/2026 đã bị khai tử sau vụ 3 tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz hôm 07/07/2026. Ai đã ra lệnh cho đợt tấn công làm tiêu tan hy vọng chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính Iran và thậm chí là có nguy cơ đẩy đất nước vào một cuộc đối đầu quân sự tàn khốc hơn với Washington ?

Theo điều tra của báo Mỹ The New York Times, có khả năng quyết định xuất phát từ cánh diều hâu, với lập trường cực đoan nhất, trong cỗ máy quyền lực ở Teheran. Phe này luôn thiên về một giải pháp quân sự để đòi Washington nhượng bộ và ngay từ đầu đã chống đối thỏa thuận khung với « Quỷ dữ Satan » là Hoa Kỳ.

Chuyện gì đã xảy ra ngày 07/07/2026 vào lúc tổng thống Iran, Massoud Pezeshkian, đang có mặt tại Irak, tổ chức tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei ?

Căn cứ vào các nguồn thạo tin trong hàng ngũ các quan chức cao cấp và cựu lãnh đạo Iran cũng như từ phía một số thành viên thuộc Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, báo The New York Times cho biết hôm 07/07/2026 tức là hơn ba tuần sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran, ba tàu thương mại bị tấn công, một tàu chở khí đốt của Qatar ở eo biển Hormuz bị phóng hỏa. Tổng thống Massoud Pezeshkian hôm đó đã thực sự bị bất ngờ. Ông lên án một hành động « vô trách nhiệm » và đòi một lời giải thích.

Massoud Pezeshkian lập tức liên lạc với tổng tư lệnh Lực Lượng Vệ Binh Hồi Giáo, tướng Ahmad Vahidi. Nhân vật này giải thích ông không phải là người ra lệnh cho vụ oanh kích này hôm đó và đã « không được thông báo trước » về hành vi này. Tại Teheran, Hội Đồng Tối Cao An Ninh Quốc Gia, một trong những cơ quan quyền lực nhất, điều phối các chiến dịch quân sự và tiến trình đàm phán, cũng được cho là đã bị « gạt ra bên ngoài » quyết định tấn công hôm 07/07/2026.  

Vậy thì ai ra lệnh nhắm vào các tàu thương mại và đốt tàu chở khí hóa lỏng của Qatar ?

Vẫn theo nhật báo Mỹ có khả năng cấp chỉ huy trên thực địa đã được lệnh tấn công mọi tàu bè vi phạm quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz mà không cần phải hỏi ý của bộ chỉ huy trung ương của Vệ Binh Cách Mạng.

Theo ghi nhận của The New York Times, quyền hạn của « các chỉ huy trên thực địa có thể đã được mở rộng và họ được tự chủ hơn ». Mehrzad Boroujerdi chuyên gia về Iran thuộc Đại Học Khoa Học và Cộng Nghệ ở Missouri -Hoa Kỳ, cho rằng trong bối cảnh chiến tranh, « nhiều viên chỉ huy trên thực địa đã được quyền tự đưa ra quyết định trong trường hợp Iran bị tấn công ». Thế nhưng khai hỏa với nguy cơ phá vỡ một thỏa thuận vừa ký kết với Mỹ là một quyết định mang tính rủi ro quá lớn, « vượt quá thẩm quyền của những viên chỉ huy ở cấp địa phương ». Lệnh nhắm vào tàu bè ở eo biển Hormuz ba tuần sau thỏa thuận khung chấm dứt xung đột « phải do một cấp cao hơn » đưa ra.

Theo ba trong số các nguồn thạo tin được báo Mỹ trích dẫn, rất có thể lệnh khai hỏa đó xuất phát từ giáo sĩ Hossein Taeb, cựu lãnh quan tình báo của Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran. Ngay từ đầu nhân vận này mạnh mẽ phản đối hiệp định khung với Hoa Kỳ. Đứng đầu ngành tình báo trong 20 năm, Hossein Taeb được cho là đã thuyết phục được tân lãnh tụ Iran, Mojtaba Khamenei rằng chấm dứt chiến tranh hồi tháng 6/2026 là một « sai lầm ».

Nắm trong tay ngành tình báo, Hossein Taeb còn có ảnh hưởng rất lớn trong bộ máy an ninh. Gần đây ông này được bổ nhiệm lãnh đạo Basij lực lượng dân quân với nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình trong nước. Dường như cũng Hossein Taeb đã có tiếng nói quyết định trong việc chọn con trai cố giáo chủ Khamenei là Mojtabar Khamenei vào chức vụ lãnh đạo tối cao Iran.

Song vẫn theo quan điểm của giáo sư Mehrzad Boroujerdi, đành rằng Hossein Taeb là chính khách quyền lực bậc nhất lãnh trong hậu trường nhưng cũng không chắc ông này là người duy nhất dám đưa ra quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ và rất có khả năng Taelb đã phối hợp với tướng Vahidi cùng nhiều quan chức cao cấp khác khi ra lệnh cho cuộc oanh kích hôm 07/07/2026.   

Hamidreza Azizi, nhà phân tích cấp cao chuyên về Iran thuộc trung tâm nghiên cứu về các cuộc khủng hoảng quốc tế, International Crisis Group, cũng đưa ra phân tích với tất cả sự thận trọng tương tự : « Rất khó để tin là một quyết định có thể mang theo nguy cơ chiến tranh lại bùng nổ, lại được đặt trong tay một cá nhân ». Nói cách khác, các chuyên gia nêu lên trách nhiệm « tập thể » của những thành phần cứng rắn nhất trong chế độ, « trong bộ máy an ninh của Iran ».

Trên bàn cờ chính trị Iran, có dấu hiệu tổng thống Massoud Pezeshkian bị « gạt qua một bên » trong những quyết định then chốt của đất nước, do nhân vật này bị coi là « nhu nhược » quá dễ nghe lời đường mật của kẻ thủ. Tổng thống Pezeshkian lại là một thành viên Hội Đồng Tối Cao An Ninh cho nên định chế này đôi khi cũng không bắt buộc phải được thông báo tất cả những quyết định quan trọng nhất.  

Thêm vào đó là sự chia rẽ sâu rộng không kém ngay trong hàng ngũ Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng : Một bên là phe chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng đối thoại với Hoa Kỳ và bên kia thì chỉ tin vào sức mạnh quân sự.

Chủ tịch Quốc Hội Iran, người đồng chủ trì phái đoàn đàm phán với Mỹ, Mohammed Bagher Galibaf tuy cũng là thành viên Vệ Binh Cách Mạng nhưng lại được coi là một chính trị gia ôn hòa. Ông quan niệm đàm phán để giảm nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Hoa Kỳ và dỡ bỏ hay giảm nhẹ chính sách cấm vận đang bóp ngạt kinh tế Iran là ưu tiên. Ở góc đài bên kia, thành phần cứng rắn nhất cho rằng chính áp lực và một sự leo thang có chừng mực mới có thể buộc Washington phải nhượng bộ.

Báo The New York Times bình luận : Trong toàn cảnh rạn nứt này, chỉ có lãnh tụ tối cao Iran mới có thể xoa dịu tình hình. Hiềm nỗi từ tháng 3/2026 khi chính thức được chỉ định kế vị cha là giáo chủ Ali Khamenei, thì Mojtaba Khamenei đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất ở Teheran hiện nay cũng không biết có bao nhiêu người từng được gập tân lãnh đạo Iran, trực tiếp trao đổi hay nhận lệnh từ Mojtaba Khamenei.

Chuyên gia về Iran đại học Hoa Kỳ Missouri nói đến một sự « trống vắng trên phương diện chính trị ở Teheran » và điều này nguy hiểm ở chỗ, bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng có thể đưa ra một quyết định nhân danh ông.

Quyền lực tại Teheran hiện nay theo báo The New York Times đang trong tay nhóm tướng lĩnh « cực kỳ bảo thủ » và dường như cũng chính nhóm này đã lên kế hoạch « gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ trong khu vực, với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi tại Yemen và các nhóm vũ trang Hồi Giáo Shia tại Irak ».

Vấn đề đặt ra là quyền lực do cánh bảo thủ Iran nắm giữ không chỉ làm đảo lộn thế cân bằng trên bàn cờ chính trị tại quốc gia Hồi Giáo này mà còn đe dọa an ninh và ổn định của cả vùng Vịnh và Trung Đông cũng như đến toàn thế giới. Các đợt tấn công lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến ở Hồng Hải, drone của các nhóm vũ trang Shia từ Irak nhắm vào các đường ống dẫn dầu phía tây Ả Rập Xê Út là những bằng chứng cụ thể nhất chứng minh điều này. 


**********

Iran tấn công tàu dầu ở Hormuz, cáo buộc Mỹ 'trốn tránh trách nhiệm'

Việt Dũng

Theo Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/9 đã thông báo về việc tấn công một tàu chở dầu treo cờ Togo đang tìm cách lưu thông "trái phép" ở eo biển Hormuz.

"Tàu trở dầu mang tên Trend đã bị tấn công và không thể tiếp tục hoạt động vì hỏa hoạn. Con tàu sau đó đã bị bắt giữ vào cuối ngày 17/9. Mọi động thái di chuyển trái phép qua eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn", phía IRGC cho hay.

Cùng ngày, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng thông báo về một tàu chở dầu bị trúng "vật thể bay chưa xác định” ở eo biển Hormuz. Vụ tập kích gây hỏa hoạn trên tàu, song đám cháy đã được dập tắt sau đó. Hiện chưa rõ IRGC và UKMTO có đề cập đến cùng một phương tiện hay không.

MJ_W7495.jpg
Các tàu chở dầu lưu thông ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố ngày 18/9, IRGC khẳng định Iran sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với tuyến đường thủy huyết mạch ở eo biển Hormuz. Trước đó, một cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran thậm chí còn tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ đóng cửa cho tới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rời khỏi nhiệm sở.

Iran cáo buộc Mỹ 'trốn tránh trách nhiệm'

Theo WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 18/9 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ chính thức rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

"Lịch sử sẽ không quên những sự việc xảy ra tại Minab và Lamerd. Đó là tội ác chiến tranh, không phải lỗi trong hoạt động tác chiến. Mỹ không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách rút khỏi Hội đồng Nhân quyền", ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Vào ngày 17/9, Mỹ đã chính thức chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền, ngay sau khi một phái bộ điều tra sự thật độc lập của Liên Hợp Quốc cho biết có cơ sở để tin rằng cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một trường học ở Minab có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

"Washington chính thức rút khỏi hội đồng nhân quyền vì cơ quan này đang thúc đẩy luận điệu chống Mỹ, đồng thời tỏ ra quá nhân nhượng đối với các chính quyền bị cáo buộc đàn áp người dân", Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin.

Trước đó, Iran đã cáo buộc Mỹ phóng tên lửa vào một trường học ở thành phố Minab vào ngày 28/2, khiến ít nhất 168 học sinh thiệt mạng. Phía Lầu Năm Góc sau đó tuyên bố sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến vụ việc này.


********

Xả súng tại trường học ở Philippines, 11 người thương vong

Đã có 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một trường trung học ở đảo Mindana, miền nam Philippines.

Theo Inquirer, giới chức Philippines mới đây đã thông tin về vụ xả súng xảy ra tại trường trung học Quốc gia Banga, tỉnh Nam Cotabato, đảo Mindanao vào trưa ngày 18/9.

"Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 13h trưa. Đã có 2 học sinh tử vong ngay trước khi được đưa tới bệnh viện, trường hợp tử vong thứ ba là nghi phạm của vụ tấn công. 8 học sinh còn lại đang được chăm sóc tại bệnh viện địa phương, bao gồm 4 trường hợp nguy kịch. Tất cả nạn nhân đều ở độ tuổi từ 14 - 17", Thị trưởng Banga Albert Palencia cho 

Cảnh sát Philippines phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại một trường học ở đảo Mindanao. Ảnh: Inquirer

Ông Palencia hiện đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ lớp học ở tất cả các cấp tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn cho đến ít nhất là thứ Hai như một biện pháp phòng ngừa.

Báo cáo từ cảnh sát địa phương tiết lộ, nghi phạm đã tử vong mới chỉ 16 tuổi và hiện vẫn chưa rõ có chính xác bao nhiêu tay súng tham gia vào vụ tấn công. Trong các video được đăng tải trên mạng xã hội, một giáo viên nói rằng có 2 tay súng đã xâm nhập vào khuôn viên trường, trong khi một học sinh nói các kẻ tấn công không phải người trong trường.

Theo Iquirer, đây là vụ xả súng gây chết người thứ 3 xảy ra trong khuôn viên một trường học ở Philippines kể từ tháng 6. Vào tháng 8, đã có một học sinh dùng súng bắn hạ bạn cùng lớp ở Zamboanga sau đó tự sát. Vào tháng 6, đã có 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ xả súng ở một trường trung học công lập tại thành phố Tacloban.


******

Indonesia nhận tàu sân bay đầu tiên

Hải quân Indonesia tiếp nhận tàu sân bay cũ của Italy, khẳng định chiến hạm "còn rất tốt và có thể sử dụng trong 15-20 năm".

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi hôm nay cập cảng Jakarta, kết thúc 4 tuần di chuyển từ Italy về Indonesia. Tư lệnh hải quân Indonesia Muhammad Ali cho biết chiến hạm sẽ được đổi tên thành KRI Sriwijaya vào tuần sau và dự kiến tập trung vào hoạt động phi quân sự, trong đó có cứu trợ thiên tai.

"Indonesia thường xuyên xảy ra thiên tai, chúng tôi cần một con tàu có khả năng chở nhiều trực thăng để nhanh chóng thả hàng tiếp tế xuống vùng sâu, vùng xa. Tình trạng của chiến hạm còn rất tốt, hy vọng hải quân Indonesia có thể sử dụng nó trong 15-20 năm nữa", ông nói.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi cũ của Italy đậu tại cảng Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia ngày 18/9. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đậu tại cảng Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia ngày 18/9. Ảnh: AFP

Giuseppe Garibaldi có lượng giãn nước 13.850 tấn và thủy thủ đoàn 830 người, được hạ thủy tháng 6/1983 và biên chế tháng 9/1985, là tàu hải quân đầu tiên được Italy chế tạo để vận hành chiến đấu cơ cánh bằng.

Chiến hạm đạt tốc độ tối đa 56 km/h và tầm hoạt động 13.000 km. Ngoài khả năng mang tối đa 18 máy bay, Giuseppe Garibaldi được trang bị hai bệ tên lửa phòng không Sea Sparrow/Selenia Aspide với 16 tên lửa sẵn sàng chiến đấu, 3 bệ pháo hai nòng DARDO cỡ 40 mm và hai cụm ống phóng ngư lôi 324 mm.

Nó đóng vai trò soái hạm của hải quân Italy trong nhiều năm, trước khi tàu sân bay Cavour mới và lớn hơn tiếp nhận vai trò này vào năm 2009. Hải quân Italy loại biên Giuseppe Garibaldi vào tháng 10/2024.

Indonesia tiếp nhận tàu Giuseppe Garibaldi thông qua thỏa thuận viện trợ giữa hai nước, thay vì mua sắm theo hình thức thông thường. Chiến hạm vẫn mang tên gọi cũ và treo cờ Italy, được tàu hải quân Italy hộ tống trên suốt hành trình về Indonesia.

Indonesia sắp nhận tàu sân bay đầu tiên

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đến Portsmouth, Anh tháng 2/2025. Video: YouTube/Cobra Emergency

Biên chế chiến hạm Giuseppe Garibaldi sẽ đưa Indonesia trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay, sau Thái Lan với chiến hạm HTMS Chakri Naruebet.

"Mức độ khai thác tàu sân bay của Indonesia sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì hoạt động của chiến hạm, cũng như xây dựng hạ tầng và đào tạo năng lực chuyên môn hàng không đi kèm", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, War Zone, Reuters)


*****

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 19 tháng 9 -2026

xxx

trim-bitmat
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Donald Trump sẽ ra tận sân bay đón Tập Cận Bình tại  Washington. Một quan chức Mỹ cho biết. Chuyên cơ của ông Tập hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews, gần Washington, vào lúc 16 giờ, giờ địa phương, ngày 23/09, một ngày trước chuyến thăm cấp Nhà nước của ông. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng, thay vì trực tiếp ra sân bay

(AFP) - Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đâm tàu công vụ trên Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines ngày 18/9 cáo buộc một tàu Hải cảnh Trung Quốc đã áp sát và va chạm với tàu BRP Datu Magat Salamat của Cục Nghề cá Philippines, gần một bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa, khiến một số lan can và kết cấu trên boong bị hư hỏng, nhưng không có thương vong. Vụ va trạm xẩy ra trong lúc tàu của Philippines đi tuần tra và cung cấp nhiên liệu hỗ trợ ngư dân tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Đây là vụ đối đầu mới nhất giữa hai nước tại Biển Đông sau một thời gian tạm lắng.

(AFP) - Nhật Bản : Đồng yen giảm giá mạnh sau khi Ngân hàng tăng lãi suất chỉ đạo. Đồng tiền Nhật Bản giảm mất 1,07% so với đô la Mỹ, tức một đô la đổi lấy 157,68 yen thay vì là 156,14 vào ngày hôm trước, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, sáng nay, 18/09/2026, đã tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,25% lên thành 1,25%. Đây là mức cao nhất trong 31 năm. Tuy nhiên, mức tăng này dường như đã không đáp ứng kỳ vọng của thị trường, trông chờ một lập trường cứng rắn hơn từ giới chức tài chính. Việc đồng yên bị sụt giá báo hiệu những đợt tăng lãi suất tiếp theo.

(AFP) - TT. Trump « rõ ràng » muốn nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, 18/09/2026, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung còn cho biết thêm là Seoul tiếp tục các « nỗ lực phối hợp sơ bộ », khi nhìn nhận rằng ở giai đoạn này, một cuộc gặp Trump – Kim « vẫn là khó khăn (…) nhưng không phải là không thể ». Cho đến hiện tại Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản ứng gì về tuyên bố của Donald Trump cho rằng ông có ý định gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào cuối năm nay.

(AFP) - Zidane công bố danh sách cầu thủ đầu tiên của tuyển Pháp. Trên cương vị HLV đội tuyển Pháp vào hôm nay 18/09/2026, Zinédine Zidane công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần hai tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt Les Bleus suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý có trung vệ Jérémy Jacquet, 18 tuổi, vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức phí 70 triệu euro, cùng hậu vệ trái Adrien Truffert của Bournemouth. Thủ môn Jean Butez và tiền vệ Lucas Da Cunha, đều đang khoác áo đội tuyển Como (Ý), cũng có thể lần đầu được triệu tập. Ngay sau đợt tập trung này, Pháp sẽ có bốn trận tại Nations League, gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ (hai trận)  và Ý. Đây sẽ là những bài kiểm tra đầu tiên đối với triều đại Zidane.

(AFP) - Á Vận Hội Châu Á : Quốc ca Bắc Triều Tiên được cử lên cho Hàn Quốc. Sự cố xảy ra ngày hôm nay, 18/09/2026, trước khi trận đấu khúc côn cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh tại Nagoya, Nhật Bản. Ban tổ chức phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh. Bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức, giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ việc xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Á Vận Hội ở Nagoya vào thứ Bảy 19/09/2026.

(AFP) - Tổng thống Iran được phép đến New York dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại Giao Mỹ, ngày 17/09/2026, xác nhận như trên. Tuy nhiên, Washington cũng áp đặt nhiều lệnh cấm đối với đoàn đại biểu cấp cao Iran, chẳng hạn như hạn chế đi lại... Tuy nhiên, bộ Ngoại Giao Mỹ đã từ chối cấp visa cho tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đã lên án một động thái « phi lý » của Washington. Để đáp trả, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết trong cùng ngày cho phép ông Abbas phát biểu trước toàn thể hội nghị qua video.

(AFP) - Indonesia tiếp nhận tầu sân bay trực thăng đầu tiên. Ngày 18/09/2026, tại lễ bàn giao, tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Muhammad Ali cho biết chiếc tầu sân bay đầu tiên này sẽ thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu, bao gồm các hoạt động cứu trợ thiên tai. Chiếc Giuseppe Garibaldi của Ý, sắp được đặt lại tên là KRI Sriwijaya, dài 180 mét, có thể chở đến 18 chiếc trực thăng và tiếp nhận đến 830 người, cho phép quân đội Indonesia có thể cung cấp trang thiết bị hậu cần nhanh chóng đến những vùng xa xôi. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á thứ hai, sau Thái Lan, có trang bị tầu sân bay.


******************

Bắc Triều Tiên "xuất khẩu" lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí - RFI

Minh Anh

Trong báo cáo công bố ngày 16/09/2026, Nhóm Giám sát Đa phương Thực thi Các Trừng phạt (MSMT) khẳng định, Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động, phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.

Báo cáo dài 73 trang nêu rõ chỉ riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Theo MSMT, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100 ngàn người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm sáu nước ở châu Á, Nga và mười nước châu Phi như Guinea Xích Đạo, Guinea và Nigeria. Tuy nhiên, phần lớn lao động Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc từ 20 đến 70 ngàn người. Nếu như giai đoạn 2023-2025 chứng kiến việc hồi hương tạm thời từ 10 đến 20 ngàn lao động, nhưng trong vòng một năm từ tháng 01/2025 đến tháng 01/2026, có khoảng 10 ngàn lao động mới đến Trung Quốc. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

MSMT cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15-30 ngàn người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại nhà xưởng ở Alabuga, thuộc Cộng hòa Tatarstan.

Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Mức lương trung bình được trả cho mỗi lao động Triều Tiên là khoảng 7500 đô la một năm. Các ước tính cũng cho thấy mức thu nhập hàng tháng của lao động Bắc Triều Tiên ở Nga có thể cao gấp đến 5 lần so với ở Trung Quốc, tùy thuộc vào từng ngành nghề.

Quảng cáo

Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ là những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như bị bóc lột, trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80% đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.

Bắc Triều Tiên cũng áp đặt một cơ chế kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt đối với việc đi lại và tiếp xúc với người nước ngoài nhằm ngăn chặn các vụ đào tẩu. Việc lao động quyết định đào tẩu có nguy cơ khiến các thành viên gia đình còn ở lại trong nước phải gánh lấy những biện pháp trả đũa từ chính quyền.

Theo đề xuất của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, MSMT được thành lập vào tháng 10/2024 với sự đồng thuận của 11 thành viên Liên Hiệp Quốc (Đức, Úc, Canada, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Nhật Bản, New Zeland, Hà Lan và Anh Quốc) nhằm giám sát việc thực thi các trừng phạt theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.


********

Phe bảo thủ trong quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ ?

Thanh Hà

Thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh mà Iran và Mỹ đạt được hồi giữa tháng 6/2026 đã bị khai tử sau vụ 3 tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz hôm 07/07/2026. Ai đã ra lệnh cho đợt tấn công làm tiêu tan hy vọng chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính Iran và thậm chí là có nguy cơ đẩy đất nước vào một cuộc đối đầu quân sự tàn khốc hơn với Washington ?

Theo điều tra của báo Mỹ The New York Times, có khả năng quyết định xuất phát từ cánh diều hâu, với lập trường cực đoan nhất, trong cỗ máy quyền lực ở Teheran. Phe này luôn thiên về một giải pháp quân sự để đòi Washington nhượng bộ và ngay từ đầu đã chống đối thỏa thuận khung với « Quỷ dữ Satan » là Hoa Kỳ.

Chuyện gì đã xảy ra ngày 07/07/2026 vào lúc tổng thống Iran, Massoud Pezeshkian, đang có mặt tại Irak, tổ chức tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei ?

Căn cứ vào các nguồn thạo tin trong hàng ngũ các quan chức cao cấp và cựu lãnh đạo Iran cũng như từ phía một số thành viên thuộc Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, báo The New York Times cho biết hôm 07/07/2026 tức là hơn ba tuần sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran, ba tàu thương mại bị tấn công, một tàu chở khí đốt của Qatar ở eo biển Hormuz bị phóng hỏa. Tổng thống Massoud Pezeshkian hôm đó đã thực sự bị bất ngờ. Ông lên án một hành động « vô trách nhiệm » và đòi một lời giải thích.

Massoud Pezeshkian lập tức liên lạc với tổng tư lệnh Lực Lượng Vệ Binh Hồi Giáo, tướng Ahmad Vahidi. Nhân vật này giải thích ông không phải là người ra lệnh cho vụ oanh kích này hôm đó và đã « không được thông báo trước » về hành vi này. Tại Teheran, Hội Đồng Tối Cao An Ninh Quốc Gia, một trong những cơ quan quyền lực nhất, điều phối các chiến dịch quân sự và tiến trình đàm phán, cũng được cho là đã bị « gạt ra bên ngoài » quyết định tấn công hôm 07/07/2026.  

Vậy thì ai ra lệnh nhắm vào các tàu thương mại và đốt tàu chở khí hóa lỏng của Qatar ?

Vẫn theo nhật báo Mỹ có khả năng cấp chỉ huy trên thực địa đã được lệnh tấn công mọi tàu bè vi phạm quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz mà không cần phải hỏi ý của bộ chỉ huy trung ương của Vệ Binh Cách Mạng.

Theo ghi nhận của The New York Times, quyền hạn của « các chỉ huy trên thực địa có thể đã được mở rộng và họ được tự chủ hơn ». Mehrzad Boroujerdi chuyên gia về Iran thuộc Đại Học Khoa Học và Cộng Nghệ ở Missouri -Hoa Kỳ, cho rằng trong bối cảnh chiến tranh, « nhiều viên chỉ huy trên thực địa đã được quyền tự đưa ra quyết định trong trường hợp Iran bị tấn công ». Thế nhưng khai hỏa với nguy cơ phá vỡ một thỏa thuận vừa ký kết với Mỹ là một quyết định mang tính rủi ro quá lớn, « vượt quá thẩm quyền của những viên chỉ huy ở cấp địa phương ». Lệnh nhắm vào tàu bè ở eo biển Hormuz ba tuần sau thỏa thuận khung chấm dứt xung đột « phải do một cấp cao hơn » đưa ra.

Theo ba trong số các nguồn thạo tin được báo Mỹ trích dẫn, rất có thể lệnh khai hỏa đó xuất phát từ giáo sĩ Hossein Taeb, cựu lãnh quan tình báo của Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran. Ngay từ đầu nhân vận này mạnh mẽ phản đối hiệp định khung với Hoa Kỳ. Đứng đầu ngành tình báo trong 20 năm, Hossein Taeb được cho là đã thuyết phục được tân lãnh tụ Iran, Mojtaba Khamenei rằng chấm dứt chiến tranh hồi tháng 6/2026 là một « sai lầm ».

Nắm trong tay ngành tình báo, Hossein Taeb còn có ảnh hưởng rất lớn trong bộ máy an ninh. Gần đây ông này được bổ nhiệm lãnh đạo Basij lực lượng dân quân với nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình trong nước. Dường như cũng Hossein Taeb đã có tiếng nói quyết định trong việc chọn con trai cố giáo chủ Khamenei là Mojtabar Khamenei vào chức vụ lãnh đạo tối cao Iran.

Song vẫn theo quan điểm của giáo sư Mehrzad Boroujerdi, đành rằng Hossein Taeb là chính khách quyền lực bậc nhất lãnh trong hậu trường nhưng cũng không chắc ông này là người duy nhất dám đưa ra quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ và rất có khả năng Taelb đã phối hợp với tướng Vahidi cùng nhiều quan chức cao cấp khác khi ra lệnh cho cuộc oanh kích hôm 07/07/2026.   

Hamidreza Azizi, nhà phân tích cấp cao chuyên về Iran thuộc trung tâm nghiên cứu về các cuộc khủng hoảng quốc tế, International Crisis Group, cũng đưa ra phân tích với tất cả sự thận trọng tương tự : « Rất khó để tin là một quyết định có thể mang theo nguy cơ chiến tranh lại bùng nổ, lại được đặt trong tay một cá nhân ». Nói cách khác, các chuyên gia nêu lên trách nhiệm « tập thể » của những thành phần cứng rắn nhất trong chế độ, « trong bộ máy an ninh của Iran ».

Trên bàn cờ chính trị Iran, có dấu hiệu tổng thống Massoud Pezeshkian bị « gạt qua một bên » trong những quyết định then chốt của đất nước, do nhân vật này bị coi là « nhu nhược » quá dễ nghe lời đường mật của kẻ thủ. Tổng thống Pezeshkian lại là một thành viên Hội Đồng Tối Cao An Ninh cho nên định chế này đôi khi cũng không bắt buộc phải được thông báo tất cả những quyết định quan trọng nhất.  

Thêm vào đó là sự chia rẽ sâu rộng không kém ngay trong hàng ngũ Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng : Một bên là phe chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng đối thoại với Hoa Kỳ và bên kia thì chỉ tin vào sức mạnh quân sự.

Chủ tịch Quốc Hội Iran, người đồng chủ trì phái đoàn đàm phán với Mỹ, Mohammed Bagher Galibaf tuy cũng là thành viên Vệ Binh Cách Mạng nhưng lại được coi là một chính trị gia ôn hòa. Ông quan niệm đàm phán để giảm nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Hoa Kỳ và dỡ bỏ hay giảm nhẹ chính sách cấm vận đang bóp ngạt kinh tế Iran là ưu tiên. Ở góc đài bên kia, thành phần cứng rắn nhất cho rằng chính áp lực và một sự leo thang có chừng mực mới có thể buộc Washington phải nhượng bộ.

Báo The New York Times bình luận : Trong toàn cảnh rạn nứt này, chỉ có lãnh tụ tối cao Iran mới có thể xoa dịu tình hình. Hiềm nỗi từ tháng 3/2026 khi chính thức được chỉ định kế vị cha là giáo chủ Ali Khamenei, thì Mojtaba Khamenei đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất ở Teheran hiện nay cũng không biết có bao nhiêu người từng được gập tân lãnh đạo Iran, trực tiếp trao đổi hay nhận lệnh từ Mojtaba Khamenei.

Chuyên gia về Iran đại học Hoa Kỳ Missouri nói đến một sự « trống vắng trên phương diện chính trị ở Teheran » và điều này nguy hiểm ở chỗ, bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng có thể đưa ra một quyết định nhân danh ông.

Quyền lực tại Teheran hiện nay theo báo The New York Times đang trong tay nhóm tướng lĩnh « cực kỳ bảo thủ » và dường như cũng chính nhóm này đã lên kế hoạch « gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ trong khu vực, với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi tại Yemen và các nhóm vũ trang Hồi Giáo Shia tại Irak ».

Vấn đề đặt ra là quyền lực do cánh bảo thủ Iran nắm giữ không chỉ làm đảo lộn thế cân bằng trên bàn cờ chính trị tại quốc gia Hồi Giáo này mà còn đe dọa an ninh và ổn định của cả vùng Vịnh và Trung Đông cũng như đến toàn thế giới. Các đợt tấn công lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến ở Hồng Hải, drone của các nhóm vũ trang Shia từ Irak nhắm vào các đường ống dẫn dầu phía tây Ả Rập Xê Út là những bằng chứng cụ thể nhất chứng minh điều này. 


**********

Iran tấn công tàu dầu ở Hormuz, cáo buộc Mỹ 'trốn tránh trách nhiệm'

Việt Dũng

Theo Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/9 đã thông báo về việc tấn công một tàu chở dầu treo cờ Togo đang tìm cách lưu thông "trái phép" ở eo biển Hormuz.

"Tàu trở dầu mang tên Trend đã bị tấn công và không thể tiếp tục hoạt động vì hỏa hoạn. Con tàu sau đó đã bị bắt giữ vào cuối ngày 17/9. Mọi động thái di chuyển trái phép qua eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn", phía IRGC cho hay.

Cùng ngày, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng thông báo về một tàu chở dầu bị trúng "vật thể bay chưa xác định” ở eo biển Hormuz. Vụ tập kích gây hỏa hoạn trên tàu, song đám cháy đã được dập tắt sau đó. Hiện chưa rõ IRGC và UKMTO có đề cập đến cùng một phương tiện hay không.

MJ_W7495.jpg
Các tàu chở dầu lưu thông ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố ngày 18/9, IRGC khẳng định Iran sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với tuyến đường thủy huyết mạch ở eo biển Hormuz. Trước đó, một cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran thậm chí còn tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ đóng cửa cho tới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rời khỏi nhiệm sở.

Iran cáo buộc Mỹ 'trốn tránh trách nhiệm'

Theo WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 18/9 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ chính thức rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

"Lịch sử sẽ không quên những sự việc xảy ra tại Minab và Lamerd. Đó là tội ác chiến tranh, không phải lỗi trong hoạt động tác chiến. Mỹ không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách rút khỏi Hội đồng Nhân quyền", ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Vào ngày 17/9, Mỹ đã chính thức chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền, ngay sau khi một phái bộ điều tra sự thật độc lập của Liên Hợp Quốc cho biết có cơ sở để tin rằng cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một trường học ở Minab có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

"Washington chính thức rút khỏi hội đồng nhân quyền vì cơ quan này đang thúc đẩy luận điệu chống Mỹ, đồng thời tỏ ra quá nhân nhượng đối với các chính quyền bị cáo buộc đàn áp người dân", Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin.

Trước đó, Iran đã cáo buộc Mỹ phóng tên lửa vào một trường học ở thành phố Minab vào ngày 28/2, khiến ít nhất 168 học sinh thiệt mạng. Phía Lầu Năm Góc sau đó tuyên bố sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến vụ việc này.


********

Xả súng tại trường học ở Philippines, 11 người thương vong

Đã có 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một trường trung học ở đảo Mindana, miền nam Philippines.

Theo Inquirer, giới chức Philippines mới đây đã thông tin về vụ xả súng xảy ra tại trường trung học Quốc gia Banga, tỉnh Nam Cotabato, đảo Mindanao vào trưa ngày 18/9.

"Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 13h trưa. Đã có 2 học sinh tử vong ngay trước khi được đưa tới bệnh viện, trường hợp tử vong thứ ba là nghi phạm của vụ tấn công. 8 học sinh còn lại đang được chăm sóc tại bệnh viện địa phương, bao gồm 4 trường hợp nguy kịch. Tất cả nạn nhân đều ở độ tuổi từ 14 - 17", Thị trưởng Banga Albert Palencia cho 

Cảnh sát Philippines phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại một trường học ở đảo Mindanao. Ảnh: Inquirer

Ông Palencia hiện đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ lớp học ở tất cả các cấp tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn cho đến ít nhất là thứ Hai như một biện pháp phòng ngừa.

Báo cáo từ cảnh sát địa phương tiết lộ, nghi phạm đã tử vong mới chỉ 16 tuổi và hiện vẫn chưa rõ có chính xác bao nhiêu tay súng tham gia vào vụ tấn công. Trong các video được đăng tải trên mạng xã hội, một giáo viên nói rằng có 2 tay súng đã xâm nhập vào khuôn viên trường, trong khi một học sinh nói các kẻ tấn công không phải người trong trường.

Theo Iquirer, đây là vụ xả súng gây chết người thứ 3 xảy ra trong khuôn viên một trường học ở Philippines kể từ tháng 6. Vào tháng 8, đã có một học sinh dùng súng bắn hạ bạn cùng lớp ở Zamboanga sau đó tự sát. Vào tháng 6, đã có 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ xả súng ở một trường trung học công lập tại thành phố Tacloban.


******

Indonesia nhận tàu sân bay đầu tiên

Hải quân Indonesia tiếp nhận tàu sân bay cũ của Italy, khẳng định chiến hạm "còn rất tốt và có thể sử dụng trong 15-20 năm".

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi hôm nay cập cảng Jakarta, kết thúc 4 tuần di chuyển từ Italy về Indonesia. Tư lệnh hải quân Indonesia Muhammad Ali cho biết chiến hạm sẽ được đổi tên thành KRI Sriwijaya vào tuần sau và dự kiến tập trung vào hoạt động phi quân sự, trong đó có cứu trợ thiên tai.

"Indonesia thường xuyên xảy ra thiên tai, chúng tôi cần một con tàu có khả năng chở nhiều trực thăng để nhanh chóng thả hàng tiếp tế xuống vùng sâu, vùng xa. Tình trạng của chiến hạm còn rất tốt, hy vọng hải quân Indonesia có thể sử dụng nó trong 15-20 năm nữa", ông nói.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi cũ của Italy đậu tại cảng Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia ngày 18/9. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đậu tại cảng Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia ngày 18/9. Ảnh: AFP

Giuseppe Garibaldi có lượng giãn nước 13.850 tấn và thủy thủ đoàn 830 người, được hạ thủy tháng 6/1983 và biên chế tháng 9/1985, là tàu hải quân đầu tiên được Italy chế tạo để vận hành chiến đấu cơ cánh bằng.

Chiến hạm đạt tốc độ tối đa 56 km/h và tầm hoạt động 13.000 km. Ngoài khả năng mang tối đa 18 máy bay, Giuseppe Garibaldi được trang bị hai bệ tên lửa phòng không Sea Sparrow/Selenia Aspide với 16 tên lửa sẵn sàng chiến đấu, 3 bệ pháo hai nòng DARDO cỡ 40 mm và hai cụm ống phóng ngư lôi 324 mm.

Nó đóng vai trò soái hạm của hải quân Italy trong nhiều năm, trước khi tàu sân bay Cavour mới và lớn hơn tiếp nhận vai trò này vào năm 2009. Hải quân Italy loại biên Giuseppe Garibaldi vào tháng 10/2024.

Indonesia tiếp nhận tàu Giuseppe Garibaldi thông qua thỏa thuận viện trợ giữa hai nước, thay vì mua sắm theo hình thức thông thường. Chiến hạm vẫn mang tên gọi cũ và treo cờ Italy, được tàu hải quân Italy hộ tống trên suốt hành trình về Indonesia.

Indonesia sắp nhận tàu sân bay đầu tiên

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đến Portsmouth, Anh tháng 2/2025. Video: YouTube/Cobra Emergency

Biên chế chiến hạm Giuseppe Garibaldi sẽ đưa Indonesia trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay, sau Thái Lan với chiến hạm HTMS Chakri Naruebet.

"Mức độ khai thác tàu sân bay của Indonesia sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì hoạt động của chiến hạm, cũng như xây dựng hạ tầng và đào tạo năng lực chuyên môn hàng không đi kèm", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, War Zone, Reuters)


*****

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm