Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 20 tháng 12 -2025

xxx

chum-hoabinh 2********

Tin tức thế giới 20-12: Ukraine tấn công tàu dầu Nga ở Địa Trung Hải; Mỹ không ép Kiev ngừng bắn

HÀ ĐÀO

Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo cuối năm của Bộ Ngoại giao ngày 19-12 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ: Washington không ép Ukraine ngừng bắn

Ngày 19-12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện Washington không muốn ép Ukraine chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn, thừa nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự muốn đạt thỏa thuận hay muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine.

Phát biểu tại buổi họp báo tổng kết cuối năm, ông Rubio cho biết có thể tham dự các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Miami, nơi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là sẽ gặp đại diện Điện Kremlin Kirill Dmitriev.

Theo ông, mục tiêu của cuộc gặp là xác định liệu yêu cầu của các bên có "điểm giao thoa" nào đủ để mở đường cho đàm phán hay không.

Ông Rubio cũng bác bỏ quan điểm Mỹ đang áp đặt giải pháp lên Kiev, nhấn mạnh Washington chỉ đang tìm "mẫu số chung" giữa các bên và chưa thể đặt ra mốc thời gian cho tiến trình.

Ukraine lần đầu tấn công tàu chở dầu Nga ở Địa Trung Hải

Theo Hãng tin Reuters ngày 19-12, Ukraine đã lần đầu tiên tấn công một tàu chở dầu thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga ở Địa Trung Hải bằng máy bay không người lái (drone), cho thấy chiến dịch nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Matxcơva đang được Kiev mở rộng cả về phạm vi lẫn phương thức.

Một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết con tàu mang tên Qendil đã bị drone đánh trúng tại vùng biển trung lập, cách Ukraine hơn 2.000km. Thời điểm bị tấn công, tàu không chở hàng nhưng đã chịu hư hại nghiêm trọng.

Dữ liệu MarineTraffic cho thấy tàu ở ngoài khơi Libya, song thời gian và vị trí chính xác của vụ tấn công không được công bố.

Ukraine trước đó chủ yếu tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, song trong những tuần gần đây đã mở rộng chiến dịch sang các mục tiêu trên biển, bao gồm giàn khoan dầu ở biển Caspi và các tàu chở dầu tại Biển Đen. Kiev cáo buộc "đội tàu bóng tối" giúp Nga né tránh trừng phạt để xuất khẩu dầu và tài trợ cho chiến sự.

Mỹ xem Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố việc Venezuela hợp tác với các băng đảng buôn ma túy và các tổ chức khủng bố là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia Mỹ, để ngỏ khả năng Washington tìm cách lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hay không.

Phát biểu tại buổi họp báo tổng kết cuối năm hôm 19-12, ông Rubio bày tỏ hoài nghi về khả năng đàm phán với chính quyền Caracas, cho rằng Mỹ không thể đạt được thỏa thuận với giới lãnh đạo Venezuela, ví họ với các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Tuy vậy, ông cũng không loại trừ khả năng Mỹ thúc đẩy thay đổi chế độ, đồng thời từ chối bình luận về khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên bộ, hay việc xin Quốc hội phê chuẩn cho những hành động như vậy.

"Tình trạng hiện tại của chế độ Venezuela là điều không thể chấp nhận được với Mỹ - họ hoạt động và hợp tác với các tổ chức khủng bố đi ngược lại lợi ích quốc gia của Mỹ", ông Rubio nói. "Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là thay đổi thực trạng đó".

Ông Trump đạt thỏa thuận giảm giá thuốc với 9 hãng dược

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 19-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã đạt được các thỏa thuận với chín công ty dược phẩm, qua đó giảm giá thuốc cho một bộ phận người dân Mỹ để đổi lấy việc tạm hoãn áp thuế trong ba năm đối với các sản phẩm của những doanh nghiệp này.

Với các cam kết mới, 14 trong tổng số 17 hãng dược từng bị ông Trump nhắm tới đã đồng ý giảm giá thuốc cho chương trình Medicaid dành cho người thu nhập thấp và người khuyết tật, bán thuốc với giá ưu đãi trực tiếp cho người tiêu dùng, đồng thời đưa các loại thuốc mới ra thị trường Mỹ với mức giá tương đương giá bán ở nước ngoài.

Danh sách các công ty đạt thỏa thuận với chính quyền Mỹ gồm Genentech thuộc Roche, Novartis, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Boehringer Ingelheim, Amgen, GSK, Sanofi và Merck.

Ba hãng còn lại là AbbVie, Johnson & Johnson và Regeneron hiện chưa công bố thỏa thuận.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định giá thuốc tại Mỹ sẽ sớm giảm mạnh và mang lại tác động lớn đối với hệ thống y tế. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết các loại thuốc giảm giá sẽ được bán thông qua trang web TrumpRX, dự kiến ra mắt vào năm tới.

Ukraine - Ảnh 2.

Ông Trump tại buổi công bố thỏa thuận giảm giá thuốc với chín hãng dược ở Nhà Trắng ngày 19-12 - Ảnh: REUTERS

Liên hợp quốc: Nạn đói ở Gaza đã chấm dứt

Liên hợp quốc ngày 19-12 cho biết tình trạng nạn đói tại Dải Gaza đã chấm dứt nhờ khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo được cải thiện, song cảnh báo tình hình lương thực tại vùng lãnh thổ này vẫn ở mức báo động.

Theo Sáng kiến phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), hiện không khu vực nào ở Gaza bị xếp vào diện "nạn đói". 

Tuy nhiên toàn bộ Dải Gaza vẫn được phân loại ở mức "khẩn cấp", với khoảng 1,6 triệu người được dự báo tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng ít nhất đến giữa tháng 4-2026.

Hơn 70% dân số Gaza đang sống trong các khu trú tạm, trong khi lũ lụt mùa đông và nhiệt độ giảm sâu làm trầm trọng thêm nguy cơ đói rét. Dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10 đã phần nào nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa và viện trợ, việc phân phối vẫn thất thường và không đồng đều trên toàn bộ lãnh thổ.

Trồng nấm mùa đông

Tin tức thế giới 20-12: Mỹ không ép Ukraine ngừng bắn; Liên hợp quốc nói nạn đói ở Gaza đã chấm dứt - Ảnh 5.

Nông dân trồng nấm bên trong nhà kính vào mùa đông tại thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 18-12 - Ảnh: AFP


***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Reuters) - Việt Nam khởi công xây 5 nhà ga trên tuyến đường sắt nối với Trung Quốc. Đây là một trong số nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn được chính phủ Việt Nam thông báo ngày 19/12/2025. Tuyến đường ray dài 391 km sẽ khởi công vào cuối năm 2026. Toàn bộ dự án có tổng vốn đầu tư 203,2 nghìn tỷ đồng (7,72 tỷ đô la) sẽ hoàn thành vào năm 2030, nối thành phố biên giới Lào Cai với Hà Nội và đến cảng Hải Phòng. Vào đầu năm, Việt Nam cho biết sẽ nhận được khoản vay từ chính phủ Trung Quốc cho dự án này. Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư công, được coi là một trong những động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu là 8% trong năm nay và trên 10% vào năm 2026.

(AP) - Nga triển khai tên lửa Oreshnik có thể mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus. Ngày 18/12/2025, tổng thống Lukashenko xác nhận, sau khi được đưa đến Belarus ngày 17/12, hệ thống tân tiến nhất của Nga đã được tích hợp vào hoạt động chiến đấu. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết và cũng không nói rõ có bao nhiêu tên lửa đã được triển khai. Hệ thống tên lửa Oreshnik được Nga thử nghiệm lần đầu tiên trong vụ tấn công vào một nhà máy của Ukraina tháng 11/2024. Lúc đó, tổng thống Putin khẳng định tên lửa không thể bị đánh chặn và cảnh báo rằng Nga có thể sẽ sử dụng để chống lại các đồng minh của Kiev đã cho Ukraina sử dụng tên lửa của họ tấn công lãnh thổ Nga.

(AFP) – Phái đoàn ngoại giao Ukraina đến Bắc Kinh. Thứ trưởng Ngoại Giao Ukraina, Serguii Kyslytsia hôm qua, 18/12/2025, đã đến Trung Quốc, đối tác gần gũi với Nga, và gặp người đồng cấp Trung Quốc Lưu Bân. Trong cuộc gặp hiếm có giữa Ukraina và Trung Quốc này, đôi bên đã thảo luận sâu rộng về tình hình cuộc chiến xâm lược của Nga  tại Ukraina, cũng như các « nỗ lực của quốc tế nhằm đạt được một nền hòa bình ổn định và lâu dài », theo  bộ Ngoại Giao Ukraina.

(AFP) – Hoa Kỳ đình chỉ nhập khẩu lốp xe ô tô do một doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất tại Serbia. Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) hôm qua, 18/12/2025, đã ra lệnh tịch thu ngay lập tức tại tất cả các cảng biển những kiện hàng lốp xe do hãng Linglong sản xuất tại nhà xưởng ở Serbia, được khánh thành vào tháng 9/2024. Lệnh được đưa ra sau một cuộc điều tra và kiểm tra thông tin, lên án tình trạng lao động cưỡng bức tại nhà xưởng. Năm 2021, khi nhà máy này đang trong quá trình xây dựng, hàng trăm công nhân Việt Nam đã đình công sau những cáo buộc về thông báo tuyển dụng gian dối.

Quảng cáo

(AFP) – Giáo Hoàng chấp nhận đơn từ chức của Hồng y Timothy Dolan, tổng giám mục giáo phận New York. Cùng ngày, 18/12/2025, giáo hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm tổng giám mục Ronald Hicks, 58 tuổi, đứng đầu tổng giáo phận New York. Xuất thân từ Chicago, ông Ronald Hicks, là một gương mặt nổi bật, cam kết bảo vệ quyền của người di cư. Người tiền nhiệm, Timothy Dolan, nay 75 tuổi, một nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng trong hàng ngũ phe bảo thủ Mỹ.

(AFP) - TikTok sẽ không bị cấm ở Mỹ. Ngày 18/12/2025, tập đoàn Trung Quốc ByteDance cho biết đã ký thỏa thuận với ba nhà đầu tư để thành lập công ty liên doanh Mỹ, có tên TikTok USDS Joint Venture LLC, theo yêu cầu của luật pháp, để không bị cấm hoạt động ở Hoa Kỳ. Ba nhà đầu tư gồm tập đoàn Oracle của tỷ phú Larry Ellison, công ty đầu tư Silver Lake và quỹ MGX của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Mạng xã hội được giới trẻ ưa chuộng hiện có 170 triệu người sử dụng ở Mỹ. Trước đó, tập đoàn ByteDance đã thừa nhận nhân viên ở Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của một số người sử dụng ở Mỹ.

(NHK) - Thái Lan công nhận một số giống mèo địa phương là biểu tượng quốc gia. Năm giống mèo gồm Suphalak, Korat, Siamese, Konja và Khao Manee. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Giống Mèo Cổ Thái Lan, nằm ở phía tây Bangkok, cho rằng việc công nhận, được công bố ngày 18/11, « sẽ khuyến khích nhiều người quan tâm hơn đến mèo Thái và việc bảo tồn chúng ». Tổ chức này đã hoạt động hơn 20 năm qua và đang nuôi khoảng 130 con mèo Thái Lan, được coi là loài thú có tính khí hòa đồng.


*********

Trung Quốc gỡ khó cho thị trường bất động sản

Trung Quốc sẽ trao quyền tự chủ lớn hơn cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách bất động sản phù hợp với từng địa phương.

Trung Quốc gỡ khó cho thị trường bất động sản - Ảnh 1.

Trung Quốc sẽ thực hiện một loạt biện pháp để tăng nguồn cung nhà ở được chính phủ trợ cấp - Ảnh: CNBC

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Cơ quan Quản lý nhà ở hàng đầu Trung Quốc cho biết nước này sẽ trao quyền tự chủ lớn hơn cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách bất động sản phù hợp với từng địa phương.

Động thái nhằm củng cố đà phục hồi của thị trường bất động sản Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nhà ở và xây dựng thành thị - nông thôn Trung Quốc Nghê Hồng (Ni Hong) cho biết nguồn cung nhà ở trong tương lai sẽ dựa trên xu hướng dân số, điều này cũng sẽ quyết định việc bán đất và định hướng dòng vốn.

Theo Bộ trưởng Nghê Hồng, giai đoạn di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị đang nhường chỗ cho giai đoạn phát triển ổn định. Tăng trưởng đô thị không còn chỉ là mở rộng mà là cải tạo và nâng cao hiệu quả các cơ sở hạ tầng đô thị hiện có.

Các địa phương của Trung Quốc cần xây dựng chính sách bất động sản dựa trên tính toán chính xác các điều kiện của địa phương - mức độ phát triển kinh tế khu vực, điều kiện thị trường nhà ở hiện tại và xu hướng dân số.

Ông Nghê Hồng cũng lưu ý rằng Trung Quốc sẽ thực hiện một loạt biện pháp để tăng nguồn cung nhà ở được chính phủ trợ cấp.

Hội nghị Công tác kinh tế trung ương thường niên, được tổ chức tại Bắc Kinh tuần trước, cũng kêu gọi các chính sách cụ thể cho từng thành phố để kiểm soát nguồn cung nhà ở mới và giải quyết hàng tồn kho. Đồng thời khuyến khích việc mua lại các bất động sản nhà ở hiện có để sử dụng làm nhà ở được chính phủ trợ cấp.

Theo Viện Nghiên cứu và phát triển E-House Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải, chu kỳ giải quyết hàng tồn kho - thời gian cần thiết để bán hết lượng nhà mới tồn kho hiện có - đối với 100 thành phố lớn là 27,4 tháng trong tháng 11, gần gấp đôi ngưỡng 14 tháng được coi là giới hạn trên của một thị trường lành mạnh.

Các nhà phân tích nhận định rằng việc mua lại nhà ở thương mại hiện có để chuyển đổi thành nhà ở giá rẻ được chính phủ trợ cấp sẽ tăng tốc vào năm tới. Đây sẽ là một giải pháp quan trọng để giải quyết lượng nhà tồn kho.

Giáo sư Tô Kiếm (Su Jian) từ Học viện Kinh tế, Đại học Bắc Kinh, cho rằng chính sách mới cung cấp cho các nhà phát triển một lối thoát quan trọng cho các dự án đã hoàn thành nhưng chưa bán được, cải thiện dòng tiền và giảm rủi ro tài chính hệ thống.

Đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở của các hộ gia đình thu nhập thấp, cư dân thành phố mới và những người trẻ tuổi.

Theo dữ liệu của China Index Academy, trong ba quý đầu năm 2025, tỉ lệ các căn hộ có diện tích từ 120 - 144m2 tại 30 thành phố trọng điểm đã tăng lên 30%.

Các căn hộ lớn đã trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường nhà ở mới, với tỉ lệ các căn hộ trên 120m2 tăng lên ở nhiều thành phố.


**************

Tòa Hình sự quốc tế phản ứng mạnh việc hai thẩm phán bị ông Trump trừng phạt

TÂM DƯƠNG

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), khi áp đặt lệnh trừng phạt thêm hai thẩm phán của tòa án này.

Tòa Hình sự quốc tế phản ứng mạnh việc hai thẩm phán bị ông Trump trừng phạt - Ảnh 1.

Tòa án Hình sự quốc tế ở La Hay, The Hague, Hà Lan - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN, ngày 18-12, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai thẩm phán của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) là ông Gocha Lordkipanidze (quốc tịch Georgia) và ông Erdenebalsuren Damdin (quốc tịch Mông Cổ).

Động thái này được xem là bước đi mới nhất trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump, nhằm trừng phạt các cá nhân liên quan đến nỗ lực điều tra hành vi của Israel trong cuộc xung đột tại Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc hai thẩm phán đã "trực tiếp tham gia vào các nỗ lực của ICC nhằm điều tra, bắt giữ, giam giữ hay truy tố công dân Israel mà không có sự chấp thuận của nước này". 

Ông Rubio đồng thời cho biết họ nằm trong số những người đã bỏ phiếu ủng hộ phán quyết của ICC ngày 15-12, qua đó bác bỏ đơn kháng cáo của Israel về việc đình chỉ cuộc điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh tại Gaza.

Tòa án Hình sự Quốc tế - Ảnh 2.

Ông Gocha Lordkipanidze (trái) và ông Erdenebalsuren Damdin - Ảnh: ICC

Trong tuyên bố phản hồi, ICC lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, gọi đây là "một cuộc tấn công trắng trợn vào tính độc lập của một thiết chế tư pháp công bằng".

"Khi các chủ thể tư pháp bị đe dọa vì thực thi pháp luật, thì chính trật tự pháp lý quốc tế cũng bị đặt vào vòng nguy hiểm", ICC nhấn mạnh.

Tuy nhiên Mỹ và Israel tiếp tục bác bỏ thẩm quyền của ICC, Ngoại trưởng Rubio tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc ICC lạm dụng quyền lực, vi phạm chủ quyền của Mỹ và Israel, cũng như áp đặt sai trái thẩm quyền đối với công dân hai nước".

Ông Rubio khẳng định Washington sẽ tiếp tục đáp trả các hành vi mà Mỹ gọi là "chiến tranh pháp lý" và sự vượt quá thẩm quyền của ICC bằng những biện pháp "cụ thể và đáng kể".

Theo CNN, vào tháng 11-2024, ICC đã ban hành lệnh bắt đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Tòa án này cũng phát lệnh bắt đối với ba quan chức cấp cao của Hamas.

Chính quyền Tổng thống Trump sau đó đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán ICC, cũng như các tổ chức mà Washington cho rằng có liên quan việc ủng hộ điều tra Israel.


***********

Mỹ thông qua gói chi tiêu quốc phòng kỷ lục, dành 800 triệu USD cho Ukraine

Việt Dũng

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Trump ngày 18/12 đã ký ban hành Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) của năm tài chính 2026, phê duyệt mức chi tiêu quân sự kỷ lục là 901 tỷ USD.

"Đạo luật xác định các ưu tiên của Lầu Năm Góc cho năm tài khóa 2026, cho phép chi tiêu cao hơn khoảng 8 tỷ USD so với đề xuất ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump và trở thành ngân sách quốc phòng cao nhất trong lịch sử Mỹ. Văn bản này bao gồm kinh phí mua sắm vũ khí, tăng lương cho binh sĩ và nhiều sáng kiến quốc phòng lớn do ông Trump thúc đẩy", thông báo của Nhà Trắng cho biết.

18trump news header update 4pm wqlt superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Đáng chú ý, đạo luật sẽ cung cấp 800 triệu USD viện trợ cho Kiev, gồm 400 triệu USD/năm trong 2 năm tiếp theo như một phần của Sáng kiến ​​Hỗ trợ an ninh Ukraine. Khoản tiền này sẽ được chi trả cho các công ty Mỹ để mua vũ khí cho quân đội Ukraine. Việc phân bổ diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chịu sự giám sát gia tăng sau một vụ bê bối tham nhũng lớn làm rung chuyển bộ máy chính trị ở Kiev.

Ngoài hỗ trợ Ukraine, đạo luật cũng cho phép tăng lương cho binh lính Mỹ thêm 4%, tài trợ đóng mới tàu chiến, đồng thời áp đặt các hạn chế đối với một số khoản đầu tư của Mỹ có liên quan đến Trung Quốc. Văn bản cũng ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc tái cấu trúc Lầu Năm Góc, đưa vào luật một số nội dung từ các sắc lệnh hành pháp nhằm loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) cũng như cấp vốn cho dự án hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm vàng".

Theo truyền thông Mỹ, đạo luật còn bao gồm các điều khoản liên quan đến châu Âu như hỗ trợ Sáng kiến An ninh Baltic và cung cấp 175 triệu USD để hỗ trợ quốc phòng cho Latvia, Lithuania và Estonia.

Ông Trump dọa áp thuế trừng phạt Tây Ban Nha vì không tăng chi tiêu quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mới với Tây Ban Nha, sau khi từng gợi ý loại quốc gia này khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì không đáp ứng được yêu cầu chi tiêu quốc phòng.


***********

Australia bắt đầu chương trình mua lại súng quy mô lớn sau vụ tấn công ở Sydney

Việt Dũng

Theo Guardian, Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 19/12 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ khởi động chương trình mua lại súng có quy mô lớn nhất trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây.

"Chương trình mua lại súng lần này sẽ được xây dựng theo cách tiếp cận của năm 1996, tập trung thu hồi các loại súng dư thừa, mới bị cấm hoặc đang được sở hữu trái phép. Chi phí cho chương trình thu hồi và tiêu hủy sẽ được chia sẻ giữa chính quyền liên bang và địa phương. Chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận vũ khí do người dân giao nộp, trong khi cảnh sát liên bang Australia chịu trách nhiệm giám sát quá trình tiêu hủy", ông Albanese cho biết.

NCA Albanese.jpg
Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: NCA

Thủ tướng Albanese tiết lộ hiện nay Australia có hơn 4 triệu khẩu súng, tăng 25% so với năm 1996, và không có lý do gì để một người sinh sống ở Sydney lại cần tới 6 khẩu súng.

Trong phát biểu ngày 19/12, ông Albanese cũng thông báo chọn ngày 21/12 làm ngày tưởng niệm quốc gia đối với 15 nạn nhân của vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ phối hợp với cộng đồng người Do Thái để tổ chức một ngày quốc tang trong thời gian tới.

Thủ tướng Australia cũng xác nhận rằng, hai kẻ tấn công đã sử dụng một trò chơi điện tử trực tuyến để tiếp cận nội dung của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cùng ngày, chính quyền bang New South Wales đã đề nghị giới hạn các cá nhân sở hữu súng có giấy phép ở mức tối đa 4 khẩu, đồng thời áp đặt các hạn chế mới đối với chủng loại vũ khí và dung lượng băng đạn. Dự luật dự kiến sẽ được đưa ra tranh luận tại nghị viện bang vào tuần tới.

"Thế giới đã rất khác sau ngày Chủ nhật tuần trước. Chúng ta phải thay đổi. Những gì chúng ta làm trước đây không còn hiệu quả", Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns nhấn mạnh.


**********

Ukraine nêu tầm quan trọng của nữ quân nhân, thành lập nhiều đơn vị toàn nữ

Việt Dũng

Theo trang tin Euromaidan Press, quân đội Ukraine hồi tháng 4 năm nay đã thông báo thành lập đơn vị UAV Harpies, lực lượng tác chiến bằng các hệ thống không người lái do binh sĩ nữ điều khiển.

"Mặc dù đơn vị này có nhân sự nam ở vai trò hỗ trợ, toàn bộ nhiệm vụ tấn công là do các nữ quân nhân đảm nhận", báo cáo của Forbes tiết lộ.

Tính đến tháng 1/2025, Ukraine có hơn 70.000 phụ nữ đang phục vụ trong quân đội, bao gồm hơn 5.500 người làm nhiệm vụ chiến đấu. Con số này chỉ chiếm khoảng 8% tổng quân số, nhưng đã tăng 40% so với năm 2021.

"Nữ binh sĩ đang hiện diện ở mọi chuyên ngành quân sự, có những người còn làm nhiệm vụ khi đang mang thai", bà Oksana Hryhorieva, cố vấn về giới tính của quân đội Ukraine cho biết.

First ever introduced female uniform. Photo Ministry of Defense 1.jpg
Các nữ quân nhân Ukraine. Ảnh: 

Tại tiền tuyến Zaporizhzhia, Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine mới đây đã triển khai đội tấn công bằng UAV FPV toàn nữ đầu tiên. Đơn vị này tự lái phương tiện, tự chế tạo đạn dược và thực hiện các nhiệm vụ tấn công thực tế mà không có nhân sự nam tham gia.

Sau khi thành công phá hủy một khẩu lựu pháo của Nga trong chiến dịch được xác nhận đầu tiên, chỉ huy đơn vị chia sẻ với tờ Washington Post: "Chúng tôi sẽ không thể thắng cuộc chiến này nếu thiếu phụ nữ".

Trên thực tế, sự thay đổi vai trò của phụ nữ không chỉ diễn ra trong quân đội. Bà Alina Holovko, điều phối viên chính của mạng lưới nhân đạo Dobra Sprava có trụ sở tại thành phố Dnipro, tiết lộ tổ chức này đã hỗ trợ sơ tán hơn 40.000 dân thường khỏi các khu vực tiền tuyến kể từ tháng 2/2022.

“Ngày càng có nhiều phụ nữ trực tiếp cầm lái các xe sơ tán, tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ và làm việc tại các điểm nóng khủng hoảng. Họ đã trở thành một hậu phương vững chắc và đáng tin cậy", bà Holovko nói.

Theo giới quan sát, vai trò ngày càng tăng của phụ nữ Ukraine trong xung đột xuất phát từ việc thiếu hụt nhân sự nam. Trường hợp điển hình là Dobra Sprava, khi tổ chức này ban đầu có hơn 20 tài xế tình nguyện là nam nhưng giờ đây họ đã gia nhập các lực lượng vũ trang Ukraine.

Chuyện về những nữ quân nhân Ukraine trên tiền tuyến

Dù không bắt buộc phải nhập ngũ như nam giới, nhưng nhiều phụ nữ Ukraine vẫn sẵn sàng làm nhiệm vụ tại tiền tuyến, và những nữ quân nhân này đã tạo ra được nhiều dấu ấn.


***********

Trump ký sắc lệnh nhằm đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028

Việt Dũng

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump ngày 18/12 đã ký ban hành sắc lệnh mang tên "Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ", qua đó chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2028, đồng thời chỉ đạo xây dựng một chiến lược an ninh không gian nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia.

"Ưu thế trong không gian là thước đo cho tầm nhìn quốc gia và ý chí chính trị. Những công nghệ do người Mỹ phát triển để đạt được mục tiêu này sẽ đóng góp đáng kể cho an ninh và thịnh vượng của đất nước. Chúng ta phải theo đuổi một chính sách không gian có thể mở rộng phạm vi khám phá của con người, bảo vệ các lợi ích kinh tế và an ninh then chốt, thúc đẩy phát triển thương mại và đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới", sắc lệnh nêu rõ.

slate trump moon.jpg
Tổng thống Trump muốn người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028. Ảnh: Slate

Nhà Trắng nhấn mạnh sắc lệnh này được coi là bước "tái thiết lập" chính sách không gian của Mỹ, thể hiện vai trò tiên phong của nước này trong việc thăm dò không gian, giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

Cũng trong sắc lệnh ngày 18/12, Tổng thống Trump kêu gọi "thiết lập các thành phần ban đầu của một căn cứ Mặt Trăng thường trực vào năm 2030”, qua đó củng cố mục tiêu hiện tại của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trong việc phát triển các căn cứ dài hạn. Văn bản này cũng tái khẳng định kế hoạch cho ngừng hoạt động Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào năm 2030 để thay thế bằng các trạm không gian thương mại.

Sắc lệnh nêu trên được ban hành chỉ vài giờ sau khi Jared Isaacman tuyên thệ nhậm chức giám đốc thứ 15 của NASA. Ông Isaacman là một nhân vật thân cận với tỷ phú Elon Musk, từng được ghi danh vào lịch sử khi trở thành phi hành gia tư nhân đầu tiên đi bộ ngoài không gian trong sứ mệnh Polaris Dawn của SpaceX hồi tháng 9/2024.

Theo giới quan sát, mục tiêu trở lại Mặt trăng năm 2028 phụ thuộc rất lớn vào tiến độ phát triển tàu không gian Starship của SpaceX. Nếu đúng kế hoạch, Starship sẽ đưa phi hành gia đáp xuống gần cực nam Mặt Trăng lần đầu tiên trong nhiệm vụ Artemis 3 dự kiến vào năm 2027.

Chạy đua với Nga và Trung Quốc, Mỹ muốn đặt lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng

Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng một lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Nga và Trung Quốc trong cuộc đua không gian.

Tàu vũ trụ Mỹ trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ

Với việc hạ cánh thành công của tàu vũ trụ Odysseus, nước Mỹ đã đánh dấu sự trở lại Mặt Trăng kể từ sứ mệnh cuối cùng của phi hành đoàn Apollo năm 1972.

Hình ảnh Mỹ phóng tên lửa mạnh nhất trở lại Mặt trăng sau 50 năm

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa phóng thành công tên lửa không gian mạnh nhất trong lịch sử lên Mặt trăng sau nhiều lần phải trì hoãn 


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 20 tháng 12 -2025

xxx

chum-hoabinh 2********

Tin tức thế giới 20-12: Ukraine tấn công tàu dầu Nga ở Địa Trung Hải; Mỹ không ép Kiev ngừng bắn

HÀ ĐÀO

Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo cuối năm của Bộ Ngoại giao ngày 19-12 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ: Washington không ép Ukraine ngừng bắn

Ngày 19-12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện Washington không muốn ép Ukraine chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn, thừa nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự muốn đạt thỏa thuận hay muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine.

Phát biểu tại buổi họp báo tổng kết cuối năm, ông Rubio cho biết có thể tham dự các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Miami, nơi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là sẽ gặp đại diện Điện Kremlin Kirill Dmitriev.

Theo ông, mục tiêu của cuộc gặp là xác định liệu yêu cầu của các bên có "điểm giao thoa" nào đủ để mở đường cho đàm phán hay không.

Ông Rubio cũng bác bỏ quan điểm Mỹ đang áp đặt giải pháp lên Kiev, nhấn mạnh Washington chỉ đang tìm "mẫu số chung" giữa các bên và chưa thể đặt ra mốc thời gian cho tiến trình.

Ukraine lần đầu tấn công tàu chở dầu Nga ở Địa Trung Hải

Theo Hãng tin Reuters ngày 19-12, Ukraine đã lần đầu tiên tấn công một tàu chở dầu thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga ở Địa Trung Hải bằng máy bay không người lái (drone), cho thấy chiến dịch nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Matxcơva đang được Kiev mở rộng cả về phạm vi lẫn phương thức.

Một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết con tàu mang tên Qendil đã bị drone đánh trúng tại vùng biển trung lập, cách Ukraine hơn 2.000km. Thời điểm bị tấn công, tàu không chở hàng nhưng đã chịu hư hại nghiêm trọng.

Dữ liệu MarineTraffic cho thấy tàu ở ngoài khơi Libya, song thời gian và vị trí chính xác của vụ tấn công không được công bố.

Ukraine trước đó chủ yếu tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, song trong những tuần gần đây đã mở rộng chiến dịch sang các mục tiêu trên biển, bao gồm giàn khoan dầu ở biển Caspi và các tàu chở dầu tại Biển Đen. Kiev cáo buộc "đội tàu bóng tối" giúp Nga né tránh trừng phạt để xuất khẩu dầu và tài trợ cho chiến sự.

Mỹ xem Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố việc Venezuela hợp tác với các băng đảng buôn ma túy và các tổ chức khủng bố là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia Mỹ, để ngỏ khả năng Washington tìm cách lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hay không.

Phát biểu tại buổi họp báo tổng kết cuối năm hôm 19-12, ông Rubio bày tỏ hoài nghi về khả năng đàm phán với chính quyền Caracas, cho rằng Mỹ không thể đạt được thỏa thuận với giới lãnh đạo Venezuela, ví họ với các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Tuy vậy, ông cũng không loại trừ khả năng Mỹ thúc đẩy thay đổi chế độ, đồng thời từ chối bình luận về khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên bộ, hay việc xin Quốc hội phê chuẩn cho những hành động như vậy.

"Tình trạng hiện tại của chế độ Venezuela là điều không thể chấp nhận được với Mỹ - họ hoạt động và hợp tác với các tổ chức khủng bố đi ngược lại lợi ích quốc gia của Mỹ", ông Rubio nói. "Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là thay đổi thực trạng đó".

Ông Trump đạt thỏa thuận giảm giá thuốc với 9 hãng dược

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 19-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã đạt được các thỏa thuận với chín công ty dược phẩm, qua đó giảm giá thuốc cho một bộ phận người dân Mỹ để đổi lấy việc tạm hoãn áp thuế trong ba năm đối với các sản phẩm của những doanh nghiệp này.

Với các cam kết mới, 14 trong tổng số 17 hãng dược từng bị ông Trump nhắm tới đã đồng ý giảm giá thuốc cho chương trình Medicaid dành cho người thu nhập thấp và người khuyết tật, bán thuốc với giá ưu đãi trực tiếp cho người tiêu dùng, đồng thời đưa các loại thuốc mới ra thị trường Mỹ với mức giá tương đương giá bán ở nước ngoài.

Danh sách các công ty đạt thỏa thuận với chính quyền Mỹ gồm Genentech thuộc Roche, Novartis, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Boehringer Ingelheim, Amgen, GSK, Sanofi và Merck.

Ba hãng còn lại là AbbVie, Johnson & Johnson và Regeneron hiện chưa công bố thỏa thuận.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định giá thuốc tại Mỹ sẽ sớm giảm mạnh và mang lại tác động lớn đối với hệ thống y tế. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết các loại thuốc giảm giá sẽ được bán thông qua trang web TrumpRX, dự kiến ra mắt vào năm tới.

Ukraine - Ảnh 2.

Ông Trump tại buổi công bố thỏa thuận giảm giá thuốc với chín hãng dược ở Nhà Trắng ngày 19-12 - Ảnh: REUTERS

Liên hợp quốc: Nạn đói ở Gaza đã chấm dứt

Liên hợp quốc ngày 19-12 cho biết tình trạng nạn đói tại Dải Gaza đã chấm dứt nhờ khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo được cải thiện, song cảnh báo tình hình lương thực tại vùng lãnh thổ này vẫn ở mức báo động.

Theo Sáng kiến phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), hiện không khu vực nào ở Gaza bị xếp vào diện "nạn đói". 

Tuy nhiên toàn bộ Dải Gaza vẫn được phân loại ở mức "khẩn cấp", với khoảng 1,6 triệu người được dự báo tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng ít nhất đến giữa tháng 4-2026.

Hơn 70% dân số Gaza đang sống trong các khu trú tạm, trong khi lũ lụt mùa đông và nhiệt độ giảm sâu làm trầm trọng thêm nguy cơ đói rét. Dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10 đã phần nào nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa và viện trợ, việc phân phối vẫn thất thường và không đồng đều trên toàn bộ lãnh thổ.

Trồng nấm mùa đông

Tin tức thế giới 20-12: Mỹ không ép Ukraine ngừng bắn; Liên hợp quốc nói nạn đói ở Gaza đã chấm dứt - Ảnh 5.

Nông dân trồng nấm bên trong nhà kính vào mùa đông tại thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 18-12 - Ảnh: AFP


***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Reuters) - Việt Nam khởi công xây 5 nhà ga trên tuyến đường sắt nối với Trung Quốc. Đây là một trong số nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn được chính phủ Việt Nam thông báo ngày 19/12/2025. Tuyến đường ray dài 391 km sẽ khởi công vào cuối năm 2026. Toàn bộ dự án có tổng vốn đầu tư 203,2 nghìn tỷ đồng (7,72 tỷ đô la) sẽ hoàn thành vào năm 2030, nối thành phố biên giới Lào Cai với Hà Nội và đến cảng Hải Phòng. Vào đầu năm, Việt Nam cho biết sẽ nhận được khoản vay từ chính phủ Trung Quốc cho dự án này. Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư công, được coi là một trong những động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu là 8% trong năm nay và trên 10% vào năm 2026.

(AP) - Nga triển khai tên lửa Oreshnik có thể mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus. Ngày 18/12/2025, tổng thống Lukashenko xác nhận, sau khi được đưa đến Belarus ngày 17/12, hệ thống tân tiến nhất của Nga đã được tích hợp vào hoạt động chiến đấu. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết và cũng không nói rõ có bao nhiêu tên lửa đã được triển khai. Hệ thống tên lửa Oreshnik được Nga thử nghiệm lần đầu tiên trong vụ tấn công vào một nhà máy của Ukraina tháng 11/2024. Lúc đó, tổng thống Putin khẳng định tên lửa không thể bị đánh chặn và cảnh báo rằng Nga có thể sẽ sử dụng để chống lại các đồng minh của Kiev đã cho Ukraina sử dụng tên lửa của họ tấn công lãnh thổ Nga.

(AFP) – Phái đoàn ngoại giao Ukraina đến Bắc Kinh. Thứ trưởng Ngoại Giao Ukraina, Serguii Kyslytsia hôm qua, 18/12/2025, đã đến Trung Quốc, đối tác gần gũi với Nga, và gặp người đồng cấp Trung Quốc Lưu Bân. Trong cuộc gặp hiếm có giữa Ukraina và Trung Quốc này, đôi bên đã thảo luận sâu rộng về tình hình cuộc chiến xâm lược của Nga  tại Ukraina, cũng như các « nỗ lực của quốc tế nhằm đạt được một nền hòa bình ổn định và lâu dài », theo  bộ Ngoại Giao Ukraina.

(AFP) – Hoa Kỳ đình chỉ nhập khẩu lốp xe ô tô do một doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất tại Serbia. Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) hôm qua, 18/12/2025, đã ra lệnh tịch thu ngay lập tức tại tất cả các cảng biển những kiện hàng lốp xe do hãng Linglong sản xuất tại nhà xưởng ở Serbia, được khánh thành vào tháng 9/2024. Lệnh được đưa ra sau một cuộc điều tra và kiểm tra thông tin, lên án tình trạng lao động cưỡng bức tại nhà xưởng. Năm 2021, khi nhà máy này đang trong quá trình xây dựng, hàng trăm công nhân Việt Nam đã đình công sau những cáo buộc về thông báo tuyển dụng gian dối.

Quảng cáo

(AFP) – Giáo Hoàng chấp nhận đơn từ chức của Hồng y Timothy Dolan, tổng giám mục giáo phận New York. Cùng ngày, 18/12/2025, giáo hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm tổng giám mục Ronald Hicks, 58 tuổi, đứng đầu tổng giáo phận New York. Xuất thân từ Chicago, ông Ronald Hicks, là một gương mặt nổi bật, cam kết bảo vệ quyền của người di cư. Người tiền nhiệm, Timothy Dolan, nay 75 tuổi, một nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng trong hàng ngũ phe bảo thủ Mỹ.

(AFP) - TikTok sẽ không bị cấm ở Mỹ. Ngày 18/12/2025, tập đoàn Trung Quốc ByteDance cho biết đã ký thỏa thuận với ba nhà đầu tư để thành lập công ty liên doanh Mỹ, có tên TikTok USDS Joint Venture LLC, theo yêu cầu của luật pháp, để không bị cấm hoạt động ở Hoa Kỳ. Ba nhà đầu tư gồm tập đoàn Oracle của tỷ phú Larry Ellison, công ty đầu tư Silver Lake và quỹ MGX của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Mạng xã hội được giới trẻ ưa chuộng hiện có 170 triệu người sử dụng ở Mỹ. Trước đó, tập đoàn ByteDance đã thừa nhận nhân viên ở Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của một số người sử dụng ở Mỹ.

(NHK) - Thái Lan công nhận một số giống mèo địa phương là biểu tượng quốc gia. Năm giống mèo gồm Suphalak, Korat, Siamese, Konja và Khao Manee. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Giống Mèo Cổ Thái Lan, nằm ở phía tây Bangkok, cho rằng việc công nhận, được công bố ngày 18/11, « sẽ khuyến khích nhiều người quan tâm hơn đến mèo Thái và việc bảo tồn chúng ». Tổ chức này đã hoạt động hơn 20 năm qua và đang nuôi khoảng 130 con mèo Thái Lan, được coi là loài thú có tính khí hòa đồng.


*********

Trung Quốc gỡ khó cho thị trường bất động sản

Trung Quốc sẽ trao quyền tự chủ lớn hơn cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách bất động sản phù hợp với từng địa phương.

Trung Quốc gỡ khó cho thị trường bất động sản - Ảnh 1.

Trung Quốc sẽ thực hiện một loạt biện pháp để tăng nguồn cung nhà ở được chính phủ trợ cấp - Ảnh: CNBC

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Cơ quan Quản lý nhà ở hàng đầu Trung Quốc cho biết nước này sẽ trao quyền tự chủ lớn hơn cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách bất động sản phù hợp với từng địa phương.

Động thái nhằm củng cố đà phục hồi của thị trường bất động sản Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nhà ở và xây dựng thành thị - nông thôn Trung Quốc Nghê Hồng (Ni Hong) cho biết nguồn cung nhà ở trong tương lai sẽ dựa trên xu hướng dân số, điều này cũng sẽ quyết định việc bán đất và định hướng dòng vốn.

Theo Bộ trưởng Nghê Hồng, giai đoạn di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị đang nhường chỗ cho giai đoạn phát triển ổn định. Tăng trưởng đô thị không còn chỉ là mở rộng mà là cải tạo và nâng cao hiệu quả các cơ sở hạ tầng đô thị hiện có.

Các địa phương của Trung Quốc cần xây dựng chính sách bất động sản dựa trên tính toán chính xác các điều kiện của địa phương - mức độ phát triển kinh tế khu vực, điều kiện thị trường nhà ở hiện tại và xu hướng dân số.

Ông Nghê Hồng cũng lưu ý rằng Trung Quốc sẽ thực hiện một loạt biện pháp để tăng nguồn cung nhà ở được chính phủ trợ cấp.

Hội nghị Công tác kinh tế trung ương thường niên, được tổ chức tại Bắc Kinh tuần trước, cũng kêu gọi các chính sách cụ thể cho từng thành phố để kiểm soát nguồn cung nhà ở mới và giải quyết hàng tồn kho. Đồng thời khuyến khích việc mua lại các bất động sản nhà ở hiện có để sử dụng làm nhà ở được chính phủ trợ cấp.

Theo Viện Nghiên cứu và phát triển E-House Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải, chu kỳ giải quyết hàng tồn kho - thời gian cần thiết để bán hết lượng nhà mới tồn kho hiện có - đối với 100 thành phố lớn là 27,4 tháng trong tháng 11, gần gấp đôi ngưỡng 14 tháng được coi là giới hạn trên của một thị trường lành mạnh.

Các nhà phân tích nhận định rằng việc mua lại nhà ở thương mại hiện có để chuyển đổi thành nhà ở giá rẻ được chính phủ trợ cấp sẽ tăng tốc vào năm tới. Đây sẽ là một giải pháp quan trọng để giải quyết lượng nhà tồn kho.

Giáo sư Tô Kiếm (Su Jian) từ Học viện Kinh tế, Đại học Bắc Kinh, cho rằng chính sách mới cung cấp cho các nhà phát triển một lối thoát quan trọng cho các dự án đã hoàn thành nhưng chưa bán được, cải thiện dòng tiền và giảm rủi ro tài chính hệ thống.

Đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở của các hộ gia đình thu nhập thấp, cư dân thành phố mới và những người trẻ tuổi.

Theo dữ liệu của China Index Academy, trong ba quý đầu năm 2025, tỉ lệ các căn hộ có diện tích từ 120 - 144m2 tại 30 thành phố trọng điểm đã tăng lên 30%.

Các căn hộ lớn đã trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường nhà ở mới, với tỉ lệ các căn hộ trên 120m2 tăng lên ở nhiều thành phố.


**************

Tòa Hình sự quốc tế phản ứng mạnh việc hai thẩm phán bị ông Trump trừng phạt

TÂM DƯƠNG

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), khi áp đặt lệnh trừng phạt thêm hai thẩm phán của tòa án này.

Tòa Hình sự quốc tế phản ứng mạnh việc hai thẩm phán bị ông Trump trừng phạt - Ảnh 1.

Tòa án Hình sự quốc tế ở La Hay, The Hague, Hà Lan - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN, ngày 18-12, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai thẩm phán của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) là ông Gocha Lordkipanidze (quốc tịch Georgia) và ông Erdenebalsuren Damdin (quốc tịch Mông Cổ).

Động thái này được xem là bước đi mới nhất trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump, nhằm trừng phạt các cá nhân liên quan đến nỗ lực điều tra hành vi của Israel trong cuộc xung đột tại Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc hai thẩm phán đã "trực tiếp tham gia vào các nỗ lực của ICC nhằm điều tra, bắt giữ, giam giữ hay truy tố công dân Israel mà không có sự chấp thuận của nước này". 

Ông Rubio đồng thời cho biết họ nằm trong số những người đã bỏ phiếu ủng hộ phán quyết của ICC ngày 15-12, qua đó bác bỏ đơn kháng cáo của Israel về việc đình chỉ cuộc điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh tại Gaza.

Tòa án Hình sự Quốc tế - Ảnh 2.

Ông Gocha Lordkipanidze (trái) và ông Erdenebalsuren Damdin - Ảnh: ICC

Trong tuyên bố phản hồi, ICC lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, gọi đây là "một cuộc tấn công trắng trợn vào tính độc lập của một thiết chế tư pháp công bằng".

"Khi các chủ thể tư pháp bị đe dọa vì thực thi pháp luật, thì chính trật tự pháp lý quốc tế cũng bị đặt vào vòng nguy hiểm", ICC nhấn mạnh.

Tuy nhiên Mỹ và Israel tiếp tục bác bỏ thẩm quyền của ICC, Ngoại trưởng Rubio tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc ICC lạm dụng quyền lực, vi phạm chủ quyền của Mỹ và Israel, cũng như áp đặt sai trái thẩm quyền đối với công dân hai nước".

Ông Rubio khẳng định Washington sẽ tiếp tục đáp trả các hành vi mà Mỹ gọi là "chiến tranh pháp lý" và sự vượt quá thẩm quyền của ICC bằng những biện pháp "cụ thể và đáng kể".

Theo CNN, vào tháng 11-2024, ICC đã ban hành lệnh bắt đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Tòa án này cũng phát lệnh bắt đối với ba quan chức cấp cao của Hamas.

Chính quyền Tổng thống Trump sau đó đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán ICC, cũng như các tổ chức mà Washington cho rằng có liên quan việc ủng hộ điều tra Israel.


***********

Mỹ thông qua gói chi tiêu quốc phòng kỷ lục, dành 800 triệu USD cho Ukraine

Việt Dũng

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Trump ngày 18/12 đã ký ban hành Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) của năm tài chính 2026, phê duyệt mức chi tiêu quân sự kỷ lục là 901 tỷ USD.

"Đạo luật xác định các ưu tiên của Lầu Năm Góc cho năm tài khóa 2026, cho phép chi tiêu cao hơn khoảng 8 tỷ USD so với đề xuất ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump và trở thành ngân sách quốc phòng cao nhất trong lịch sử Mỹ. Văn bản này bao gồm kinh phí mua sắm vũ khí, tăng lương cho binh sĩ và nhiều sáng kiến quốc phòng lớn do ông Trump thúc đẩy", thông báo của Nhà Trắng cho biết.

18trump news header update 4pm wqlt superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Đáng chú ý, đạo luật sẽ cung cấp 800 triệu USD viện trợ cho Kiev, gồm 400 triệu USD/năm trong 2 năm tiếp theo như một phần của Sáng kiến ​​Hỗ trợ an ninh Ukraine. Khoản tiền này sẽ được chi trả cho các công ty Mỹ để mua vũ khí cho quân đội Ukraine. Việc phân bổ diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chịu sự giám sát gia tăng sau một vụ bê bối tham nhũng lớn làm rung chuyển bộ máy chính trị ở Kiev.

Ngoài hỗ trợ Ukraine, đạo luật cũng cho phép tăng lương cho binh lính Mỹ thêm 4%, tài trợ đóng mới tàu chiến, đồng thời áp đặt các hạn chế đối với một số khoản đầu tư của Mỹ có liên quan đến Trung Quốc. Văn bản cũng ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc tái cấu trúc Lầu Năm Góc, đưa vào luật một số nội dung từ các sắc lệnh hành pháp nhằm loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) cũng như cấp vốn cho dự án hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm vàng".

Theo truyền thông Mỹ, đạo luật còn bao gồm các điều khoản liên quan đến châu Âu như hỗ trợ Sáng kiến An ninh Baltic và cung cấp 175 triệu USD để hỗ trợ quốc phòng cho Latvia, Lithuania và Estonia.

Ông Trump dọa áp thuế trừng phạt Tây Ban Nha vì không tăng chi tiêu quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mới với Tây Ban Nha, sau khi từng gợi ý loại quốc gia này khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì không đáp ứng được yêu cầu chi tiêu quốc phòng.


***********

Australia bắt đầu chương trình mua lại súng quy mô lớn sau vụ tấn công ở Sydney

Việt Dũng

Theo Guardian, Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 19/12 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ khởi động chương trình mua lại súng có quy mô lớn nhất trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây.

"Chương trình mua lại súng lần này sẽ được xây dựng theo cách tiếp cận của năm 1996, tập trung thu hồi các loại súng dư thừa, mới bị cấm hoặc đang được sở hữu trái phép. Chi phí cho chương trình thu hồi và tiêu hủy sẽ được chia sẻ giữa chính quyền liên bang và địa phương. Chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận vũ khí do người dân giao nộp, trong khi cảnh sát liên bang Australia chịu trách nhiệm giám sát quá trình tiêu hủy", ông Albanese cho biết.

NCA Albanese.jpg
Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: NCA

Thủ tướng Albanese tiết lộ hiện nay Australia có hơn 4 triệu khẩu súng, tăng 25% so với năm 1996, và không có lý do gì để một người sinh sống ở Sydney lại cần tới 6 khẩu súng.

Trong phát biểu ngày 19/12, ông Albanese cũng thông báo chọn ngày 21/12 làm ngày tưởng niệm quốc gia đối với 15 nạn nhân của vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ phối hợp với cộng đồng người Do Thái để tổ chức một ngày quốc tang trong thời gian tới.

Thủ tướng Australia cũng xác nhận rằng, hai kẻ tấn công đã sử dụng một trò chơi điện tử trực tuyến để tiếp cận nội dung của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cùng ngày, chính quyền bang New South Wales đã đề nghị giới hạn các cá nhân sở hữu súng có giấy phép ở mức tối đa 4 khẩu, đồng thời áp đặt các hạn chế mới đối với chủng loại vũ khí và dung lượng băng đạn. Dự luật dự kiến sẽ được đưa ra tranh luận tại nghị viện bang vào tuần tới.

"Thế giới đã rất khác sau ngày Chủ nhật tuần trước. Chúng ta phải thay đổi. Những gì chúng ta làm trước đây không còn hiệu quả", Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns nhấn mạnh.


**********

Ukraine nêu tầm quan trọng của nữ quân nhân, thành lập nhiều đơn vị toàn nữ

Việt Dũng

Theo trang tin Euromaidan Press, quân đội Ukraine hồi tháng 4 năm nay đã thông báo thành lập đơn vị UAV Harpies, lực lượng tác chiến bằng các hệ thống không người lái do binh sĩ nữ điều khiển.

"Mặc dù đơn vị này có nhân sự nam ở vai trò hỗ trợ, toàn bộ nhiệm vụ tấn công là do các nữ quân nhân đảm nhận", báo cáo của Forbes tiết lộ.

Tính đến tháng 1/2025, Ukraine có hơn 70.000 phụ nữ đang phục vụ trong quân đội, bao gồm hơn 5.500 người làm nhiệm vụ chiến đấu. Con số này chỉ chiếm khoảng 8% tổng quân số, nhưng đã tăng 40% so với năm 2021.

"Nữ binh sĩ đang hiện diện ở mọi chuyên ngành quân sự, có những người còn làm nhiệm vụ khi đang mang thai", bà Oksana Hryhorieva, cố vấn về giới tính của quân đội Ukraine cho biết.

First ever introduced female uniform. Photo Ministry of Defense 1.jpg
Các nữ quân nhân Ukraine. Ảnh: 

Tại tiền tuyến Zaporizhzhia, Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine mới đây đã triển khai đội tấn công bằng UAV FPV toàn nữ đầu tiên. Đơn vị này tự lái phương tiện, tự chế tạo đạn dược và thực hiện các nhiệm vụ tấn công thực tế mà không có nhân sự nam tham gia.

Sau khi thành công phá hủy một khẩu lựu pháo của Nga trong chiến dịch được xác nhận đầu tiên, chỉ huy đơn vị chia sẻ với tờ Washington Post: "Chúng tôi sẽ không thể thắng cuộc chiến này nếu thiếu phụ nữ".

Trên thực tế, sự thay đổi vai trò của phụ nữ không chỉ diễn ra trong quân đội. Bà Alina Holovko, điều phối viên chính của mạng lưới nhân đạo Dobra Sprava có trụ sở tại thành phố Dnipro, tiết lộ tổ chức này đã hỗ trợ sơ tán hơn 40.000 dân thường khỏi các khu vực tiền tuyến kể từ tháng 2/2022.

“Ngày càng có nhiều phụ nữ trực tiếp cầm lái các xe sơ tán, tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ và làm việc tại các điểm nóng khủng hoảng. Họ đã trở thành một hậu phương vững chắc và đáng tin cậy", bà Holovko nói.

Theo giới quan sát, vai trò ngày càng tăng của phụ nữ Ukraine trong xung đột xuất phát từ việc thiếu hụt nhân sự nam. Trường hợp điển hình là Dobra Sprava, khi tổ chức này ban đầu có hơn 20 tài xế tình nguyện là nam nhưng giờ đây họ đã gia nhập các lực lượng vũ trang Ukraine.

Chuyện về những nữ quân nhân Ukraine trên tiền tuyến

Dù không bắt buộc phải nhập ngũ như nam giới, nhưng nhiều phụ nữ Ukraine vẫn sẵn sàng làm nhiệm vụ tại tiền tuyến, và những nữ quân nhân này đã tạo ra được nhiều dấu ấn.


***********

Trump ký sắc lệnh nhằm đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028

Việt Dũng

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump ngày 18/12 đã ký ban hành sắc lệnh mang tên "Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ", qua đó chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2028, đồng thời chỉ đạo xây dựng một chiến lược an ninh không gian nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia.

"Ưu thế trong không gian là thước đo cho tầm nhìn quốc gia và ý chí chính trị. Những công nghệ do người Mỹ phát triển để đạt được mục tiêu này sẽ đóng góp đáng kể cho an ninh và thịnh vượng của đất nước. Chúng ta phải theo đuổi một chính sách không gian có thể mở rộng phạm vi khám phá của con người, bảo vệ các lợi ích kinh tế và an ninh then chốt, thúc đẩy phát triển thương mại và đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới", sắc lệnh nêu rõ.

slate trump moon.jpg
Tổng thống Trump muốn người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028. Ảnh: Slate

Nhà Trắng nhấn mạnh sắc lệnh này được coi là bước "tái thiết lập" chính sách không gian của Mỹ, thể hiện vai trò tiên phong của nước này trong việc thăm dò không gian, giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

Cũng trong sắc lệnh ngày 18/12, Tổng thống Trump kêu gọi "thiết lập các thành phần ban đầu của một căn cứ Mặt Trăng thường trực vào năm 2030”, qua đó củng cố mục tiêu hiện tại của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trong việc phát triển các căn cứ dài hạn. Văn bản này cũng tái khẳng định kế hoạch cho ngừng hoạt động Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào năm 2030 để thay thế bằng các trạm không gian thương mại.

Sắc lệnh nêu trên được ban hành chỉ vài giờ sau khi Jared Isaacman tuyên thệ nhậm chức giám đốc thứ 15 của NASA. Ông Isaacman là một nhân vật thân cận với tỷ phú Elon Musk, từng được ghi danh vào lịch sử khi trở thành phi hành gia tư nhân đầu tiên đi bộ ngoài không gian trong sứ mệnh Polaris Dawn của SpaceX hồi tháng 9/2024.

Theo giới quan sát, mục tiêu trở lại Mặt trăng năm 2028 phụ thuộc rất lớn vào tiến độ phát triển tàu không gian Starship của SpaceX. Nếu đúng kế hoạch, Starship sẽ đưa phi hành gia đáp xuống gần cực nam Mặt Trăng lần đầu tiên trong nhiệm vụ Artemis 3 dự kiến vào năm 2027.

Chạy đua với Nga và Trung Quốc, Mỹ muốn đặt lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng

Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng một lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Nga và Trung Quốc trong cuộc đua không gian.

Tàu vũ trụ Mỹ trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ

Với việc hạ cánh thành công của tàu vũ trụ Odysseus, nước Mỹ đã đánh dấu sự trở lại Mặt Trăng kể từ sứ mệnh cuối cùng của phi hành đoàn Apollo năm 1972.

Hình ảnh Mỹ phóng tên lửa mạnh nhất trở lại Mặt trăng sau 50 năm

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa phóng thành công tên lửa không gian mạnh nhất trong lịch sử lên Mặt trăng sau nhiều lần phải trì hoãn 


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm