Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 20 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(Vietnamplus) – Việt Nam chuẩn bị đón bão số 3 Wipha. Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam sáng nay, 19/07/2025, bão Wipha đã đi vào Biển Đông và dự báo sẽ vào đất liền Việt Nam trong ngày 21-22/07, gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Báo chí trong nước cho biết bão di chuyển nhanh, liên tục tăng cấp và diễn biến khó lường. Ngoài ra, sóng lớn kết hợp thủy triều ở mức cao có thể gây ngập úng những khu vực trũng, thấp tại ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. 

(AFP)  – Ít nhất 18 người bị chết và hàng chục người mất tích sau khi một con tàu du lịch chở hơn 50 người bị lật ở vịnh Hạ Long ngày 19/07/2025 do giông lốc. Theo truyền thông Việt Nam, được AFP trích dẫn, « chiều 19/07, tàu du lịch Wonder Sea chở 53 người đã bị lật. Lực lượng biên phòng đã cứu được 12 người và tìm thấy 18 thi thể ». Con tàu chở 48 hành khách và 5 thành viên thủy thủ đoàn đã bị lật do mưa lớn bất chợt chiều 19/07 khi đang tham quan khu vực được xếp hàng di tích thế giới UNESCO.

(AFP) – Cam Bốt bắt 2.000 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến, trong đó có nhiều người Việt Nam. Trả lời AFP ngày 18/07/2025, bộ trưởng Thông Tin Neth Pheaktra khẳng định « Cam Bốt sẽ phá vỡ tất cả các mạng lưới lừa đảo cho dù họ trốn ở đâu ». Cảnh sát đã ra quân, ập vào nhiều địa điểm bị tình nghi tổ chức hoạt động bất hợp pháp ở 9 tỉnh, trong đó có thủ đô Phnom Penh, từ đầu tuần, sau khi thủ tướng Hun Manet ra lệnh tăng cường triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Trong số này có ít nhất 226 người Trung Quốc, nhiều người Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ. Tháng 06, tổ chức Ân Xá Quốc Tế thống kê được ít nhất hơn 50 trung tâm lừa đảo ở Cam Bốt và cáo buộc và chính quyền Phnom Penh « nhắm mắt làm ngơ ».

(AFP) – Singapore đối mặt với cuộc tấn công mạng "nghiêm trọng", nghi ngờ liên quan đến Trung Quốc. Bộ trưởng phụ trách an ninh Singapore hôm qua, 18/07/2025, đã quy trách nhiệm cuộc tấn công cho nhóm UNC3886. Nhóm gián điệp mạng này bị nghi có liên quan đến Trung Quốc, và từng tham gia vào các cuộc tấn công trên toàn cầu. Hình thức tấn công mà nhóm này sử dụng là APT (Advanced Persistent Threat), nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm và gây gián đoạn các dịch vụ thiết yếu như y tế, viễn thông, cấp nước, giao thông và điện lực.

(Reuters) – Hàng chục người biểu tình ở Malaysia phản đối ứng viên được Trump đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình diễn ra ngày 18/07/2025 bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur. Nick Adams, một người có sức ảnh hưởng tự nhận là « alpha male » (nam giới quyền lực), được tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ tại Malaysia vào tuần trước. Adams, công dân Úc nhập tịch Mỹ, đã xây dựng hình ảnh táo bạo trên các mạng xã hội, sử dụng hình ảnh đề cao phái nam, để lên tiếng về các vấn đề văn hóa và thu hút đối tượng chủ yếu là nam giới trẻ tuổi.

(Reuters) – Trung Quốc mạnh tay trừng phạt các vụ « buôn lậu khoáng sản chiến lược ». Tuyên bố được bộ Thương Mại nước này đưa ra vào hôm 19/07/2025, một ngày sau khi bộ An Ninh Quốc Gia cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài tìm cách « ăn cắp » đất hiếm của Trung Quốc. Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng các hạn chế xuất khẩu từ năm 2023 đối với các nguồn nguyên liệu thiết yếu cho các lĩnh vực như sản xuất chip, chuyển đổi năng lượng và quốc phòng. Đất hiếm và khoáng sản chiến lược là một « vũ khí » của Bắc Kinh trong cuộc đọ sức với Washington về thương mại, kinh tế và quân sự.

(AFP) – Trung Quốc khởi động công trình xây đập thủy điện trên sông Yarlung Tsangpo, chảy qua Tây Tạng và Ấn Độ. Báo chí Bắc Kinh hôm nay 19/07/2025 đưa tin thủ tướng Lý Cường chủ trì lễ khởi động dự án. Công trình gây nhiều tranh cãi do một khi hoàn tất, đập thủy điện này có quy mô « lớn hơn cả đập Tam Hiệp » và kèm theo đó là những tác động đối với môi trường thiên nhiên và đời sống con người. Theo các tổ chức bảo vệ môi trường, công trình của Trung Quốc « tác động trực tiếp và nghiêm trọng đến đời sống của hàng triệu người ở hạ nguồn con sông tại Ấn Độ và Bangladesh ».

(AFP) – Cung cấp các dịch vụ cho bộ Quốc Phòng Mỹ : Microsoft ngừng sử dụng nhân viên làm việc từ Hoa Lục. Quyết định được tập đoàn phần mềm này đưa ra hôm 18/07/2025 sau khi lãnh đạo Lầu Năm Góc, Pete Hegseth xác nhận « một số công đoạn liên quan đến hệ thống cloud » của Bộ Quốc Phòng Mỹ đã được giao phó cho các kỹ sư Trung Quốc của Microsoft và họ làm việc tại Trung Quốc.

(AP) – Một ngày trước bầu cử Thượng Viện Nhật Bản, thủ tướng Shigeru Ishiba đối mặt với nhiều thách thức. Ngày mai 20/7/2025 cử tri Nhật Bản bầu lại một nửa trong số 248 thượng nghị sĩ. Nếu đảng cầm quyền mất đa số, nước Nhật có nguy cơ trong tình trạng bất ổn về chính trị. Đây sẽ là một thách thức mới vào lúc kinh tế bị chiến tranh thuế quan với Hoa Kỳ và lạm phát đe dọa.

(AFP) – Đức siết chặt chính sách nhập cư, mạnh tay trục xuất hơn 80 người Afgnistan. Hôm qua 18/07/2025 Berlin trục xuất 81 công dân Afghanistan. Theo bộ trưởng Nội Vụ Đức trên chuyến bay này « có nhiều trường hợp bị kết án bạo lực tình dùng, ngộ sát hay những tội pháp buôn ma túy » … Liên Hiệp Quốc yêu cầu Berlin « ngừng ngay lập tức » các chương trình trục xuất như trên, do nhiều người trong số này có thể sẽ « bị truy bức ngay trên đất nước họ ». Trái lại, bộ trưởng 5 nước trong Liên Âu đang họp tại miền nam nước Đức thì chủ trương một chính sách nhập cư « chặt chẽ hơn » và cần « mạnh tay hơn » khi trục xuất những người nhập cư trái phép.  

(Reuters/AFP) – Israel có thể không gia hạn visa cho quan chức cấp cao về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Ngày 18/07/2025, một người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc cho biết ông Jonathan Whittall bị từ chối triển hạn visa. Ngoài ra, thị thực cho nhân viên của định chế quốc tế gần đây chỉ được gia hạn với thời hạn ngắn hơn bình thường và yêu cầu tiếp cận Gaza của nhiều cơ quan đã bị từ chối, giấy phép cho nhân viên Palestine vào Đông Jerusalem cũng đã bị thu hồi. Người dân Palestine ở dải Gaza vẫn bị thiệt mạng trong các vụ oanh kích của Israel, 26 người Palestine bị chết ngày 19/07 ở gần các trung tâm viện trợ nhân đạo, theo lực lượng Phòng vệ dân sự Gaza.

(AFP) – Cuba xóa bỏ quy định cấm các ứng cử viên trên 60 tuổi ra tranh chức chủ tịch nước. Quốc Hội Cuba hôm 18/07/2025 đã thông qua bản sửa đổi Hiến Pháp. Hạn chế về tuổi tác của các ứng viên muốn ra tranh chức chủ tịch nước là một trong những điểm nổi bật của bản Hiến Pháp được sửa đổi. Hiện tại, chiểu theo bản Hiến Pháp hiện hành từ 2019 các ứng viên lần đầu tiên tham gia giành chiếc ghế chủ tịch nước không được quá hạn 60 tuổi. Một nhiệm kỳ chủ tịch nước Cuba là 5 năm và mỗi ứng viên tối đa chỉ được điều hành đất nước trong 2 nhiệm kỳ.

(AFP) – Salvador thả người nhập cư Venezuela sau một thỏa thuận với Mỹ. Hai máy bay chở hàng trăm người Venezuela bị Mỹ đưa đến giam giữ ở Salvodor đã hạ cánh xuống Caracas ngày 18/07/2025. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tỏ vui mừng « cuối cùng đã được tự do » sau nhiều tháng không rõ số phận của 252 công dân bị trục xuất khỏi Mỹ vào tháng 03 và bị giam nghiêm ngặt ở Salvador. Vụ việc bị chỉ trích vì những người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ mà không qua xét xử, và bị cáo buộc thuộc băng đảng tội phạm nguy hiểm Tren de Aragua. Đổi lại, Caracas trả tự do cho 10 người Mỹ bị giam ở Venezuela cùng với nhiều « tù nhân chính trị » Venezuela.

(AFP) – Mỹ bác nhiều tu chính án về phòng chống dịch bệnh quốc tế. Thông báo được chính quyền Donald Trump đưa ra ngày 18/07/2025 với lý do là vi phạm chủ quyền của Mỹ. Năm 2024, các nước thành viên Tổ Chức Y Tế Thế Giới thông qua nhiều sửa đổi về Quy định Dịch tễ Quốc tế (RSI), được coi là một khung pháp lý mang tính bắt buộc để đáp ứng những vấn đề khẩn cấp về y tế công, đặc biệt là sau những hạn chế thời Covid. Sau khi tổng thống Trump rút Mỹ khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới, bộ Ngoại Giao cho rằng những tu chính án này vẫn mang tính ràng buộc với Mỹ cho nên Washington thông báo bác bỏ.

(AFP) – Gần 6 triệu ha rừng bị cháy ở Canada. Diện tích này tương đương với nước Croatia và nhiều hơn tổng diện tích bị cháy trong giai đoạn này hàng năm. Ngày 18/07/2025, chính quyền cho biết tình trạng khô hạn và nhiệt độ cao hơn mức bình thường là những yếu tố khiến các vụ cháy rừng thêm nghiêm trọng, ở quy mô lớn và đến sớm hơn. Hiện vẫn còn hơn 560 đám cháy rừng. Canada đang bị nóng lên nhanh hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của thế giới và này càng phải đối phó với những diễn biến khí hậu phức tạp.

(AFP) – 9 tỉnh ở khu vực miền trung-đông nước Pháp trong tình trạng « cảnh giác trước mưa, bão ». Trung tâm dự báo thời tiết Météo-France duy trì mức báo động cho đến hết 6 giờ chiều ngày 19/07/2025. Chín khu vực liên quan trải dài từ vùng núi Massif Central xuống đến tận vùng Rhône, với những thành phố lớn như Grenoble hay Lyon. Tại đây mưa to, gió lớn với nguy cơ ngập lụt, lở đất và cây đổ.

(AFP) – Quả chuối 5 triệu euro lại bị « ăn ». Tác phẩm Comedian của Maurizio Cattelan được trưng bày trong triển lãm Dimanche sans fin (tạm dịch : Chủ Nhật vô tận) tại bảo tàng Pompidou-Metz (phía đông nước Pháp) đã bị một khách tham quan « ăn » ngày 18/07/2025. Trong một thông cáo, nghệ sĩ người Ý lấy làm tiếc là khách tham quan « nhầm lẫn quả chuối với tác phẩm nghệ thuật ». Tác phẩm là một quả chuối thật được dán lên tường « đã được làm lại ngay ». Lần đầu tiên được trưng bày năm 2019 tại Miami, quả chuối cũng đã bị một nghệ sĩ khác ăn để lên án giá của tác phẩm, lúc đó là 120.000 đô la. Một phiên bản của tác phẩm đã được Justin Sun, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền ảo Tron, mua với giá 5,2 triệu đô la vào năm 2021.


***********

Tin tức thế giới 20-7: Ukraine thông báo muốn đàm phán với Nga; Nga đang tấn công mạnh

TRẦN PHƯƠNG

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông vẫn muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Ukraine đề xuất vòng đàm phán thứ ba

Ngày 19-7, giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã gửi đến Nga đề xuất đàm phán vào tuần sau và muốn đẩy nhanh hòa đàm.

"Thư ký Hội đồng an ninh (Rustem) Umerov... báo cáo đã đề xuất cuộc họp tiếp theo với phía Nga vào tuần tới", ông Zelensky nói, cho rằng phải đẩy mạnh cuộc đàm phán lần này. 

"Cần phải làm mọi thứ để để đạt được lệnh ngừng bắn... Phía Nga nên ngừng trốn tránh các quyết định", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky.

Hãng tin TASS dẫn nguồn thân cận nhóm đàm phán của Nga xác nhận đã nhận được thư mời của Ukraine nhưng chưa định ngày.

Hai vòng đàm phán trước đó tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giữa Matxcơva và Kiev đã không đạt được bất kỳ tiến triển nào hướng tới lệnh ngừng bắn, thay vào đó chỉ có các cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn và các thỏa thuận trao trả thi thể của những người lính thiệt mạng.

Ông Zelensky nhắc lại ông sẵn sàng gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. "Một cuộc họp ở cấp lãnh đạo là cần thiết để thực sự đảm bảo hòa bình - hòa bình lâu dài", ông nhấn mạnh.

Tại các cuộc đàm phán trước, Nga đưa ra danh sách các yêu cầu cứng rắn, bao gồm việc kêu gọi Ukraine nhượng bộ thêm lãnh thổ và từ chối mọi hình thức hỗ trợ quân sự của phương Tây. Kiev bác đã bỏ những yêu cầu này.

Trong tuần này này, Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Nga 50 ngày để đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Ông Trump cũng cam kết cung cấp cho Kiev viện trợ quân sự mới, do các đồng minh NATO chi trả.

Nga tấn công các vùng chiến lược của Ukraine

Trong ngày 19-7, Kiev cho biết Nga tấn công bằng tên lửa vào khu vực Dnipropetrovsk, một trung tâm công nghiệp quan trọng miền trung Ukraine, làm 2 người chết. 

Trong khi đó, một loạt máy bay không người lái của Nga đánh vào thành phố cảng Odessa khiến ít nhất 1 người thiệt mạng trong đêm.

Tại Nga, chính quyền nói đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái hướng đến thủ đô Matxcơva và các vùng khác như Bryansk, Kaluga, Tula. 

Hai sân bay ở thủ đô Nga cũng như các chuyến tàu ở khu vực phía nam đã phải tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ.

Mỹ gây sức ép lên Brazil

Giữa căng thẳng về thuế, chính quyền Tổng thống Mỹ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva liên quan đến việc xét xử cựu lãnh đạo Jair Bolsonaro. 

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo tước thị thực Mỹ của 9 thẩm phán tối cao Brazil khi ngày ra phán quyết với ông Bolsonaro tới gần, trong đó ông có thể chịu án tù đến 48 năm.

Phản ứng sau đó, ông Lula da Silva chỉ trích động thái của Washington là "tùy tiện và hoàn toàn vô căn cứ". 

"Sự can thiệp của một quốc gia vào hệ thống tư pháp của một quốc gia khác là không thể chấp nhận được và vi phạm các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng và chủ quyền giữa các quốc gia", ông Lula tuyên bố.

Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil chỉ trích Mỹ can thiệp vào nước này - Ảnh: AFP

Giao tranh tiếp diễn ở Syria bất chấp ngừng bắn

Hãng tin AFP đưa tin các cuộc xung đột giáo phái tiếp tục leo thang tại khu vực Sweida, nơi có đa số người Druze sinh sống, trong ngày 19-7 khi chính phủ Syria gặp khó khăn trong việc thực thi lệnh ngừng bắn. 

Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa đã tuyên bố ngừng bắn theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm ngăn chặn Israel tiếp tục can thiệp quân sự.

Đầu tuần này, Israel đã ném bom lực lượng chính phủ ở cả Sweida và Damascus để bảo vệ cộng đồng người Druze tại Syria và duy trì khu vực phía nam giáp biên giới Israel ở trạng thái phi quân sự.

Mỹ bắt một nghi phạm trong vụ lao xe ở Hollywood

Cảnh sát Los Angeles thông báo đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi lái xe đâm vào đám đông ở Hollywood vào sáng sớm ngày 19-9 làm 30 người bị thương. 

"Anh ta đã được đưa đến bệnh viện, đang được phẫu thuật và tình trạng sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, anh ta không được tự do rời đi mà đang bị Sở Cảnh sát Los Angeles giam giữ, và chúng tôi đang xem xét các cáo buộc như cố ý giết người và tấn công bằng vũ khí chết người tại thời điểm này", sĩ quan cảnh sát Lillian Carranza nói với đài truyền hình CBS.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng bên ngoài câu lạc bộ The Vermont Hollywood trên đại lộ Santa Monica. Theo cảnh sát, đám đông kéo tài xế ra khỏi xe và tấn công, bắn người này trước khi cảnh sát xuất hiện.

Ukraine - Ảnh 3.

Khung cảnh hỗn loạn sau vụ đâm xe ở Los Angeles ngày 19-7 - Ảnh: REUTERS

CEO Astronomer từ chức sau khi bị phát hiện ngoại tình

Ông Andy Byron, CEO của công ty công nghệ Mỹ Astronomer, từ chức ngày 19-7 sau khi đoạn video ghi lại cảnh ông ôm nữ đồng nghiệp tại một buổi hòa nhạc lan truyền chóng mặt. 

"Các nhà lãnh đạo của chúng tôi được kỳ vọng sẽ đặt ra tiêu chuẩn về cả hành vi và trách nhiệm giải trình, và gần đây, tiêu chuẩn đó đã không được đáp ứng. Ông Andy Byron đã nộp đơn từ chức", công ty cho biết sau khi đã mở cuộc điều tra.

Trong một buổi hòa nhạc của nhóm Coldplay ở bang Massachusetts, màn hình lớn đã phóng to hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau trên khán đài. 

Nhưng cặp đôi đang âu yếm nhau này tỏ ra sốc khi nhìn thấy mình trên màn hình lớn, người đàn ông né khỏi khung hình và người phụ nữ thì che mặt. Vài giờ sau đó, cộng đồng mạng truy ra đó là CEO và giám đốc nhân sự của Astronomer.

Cò nghỉ ngơi

Tin tức thế giới 20-7: Ukraine muốn đàm phán tuần sau - Ảnh 2.

Đàn cò trắng nghỉ ngơi trên ngọn cây ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 16-7. Ảnh: AFP


**********

Ông Trump gây thắc mắc khi kể chuyện về kẻ đánh bom hàng loạt

MỹTổng thống Donald Trump gây chú ý khi tuyên bố John Trump, chú của ông, từng là thầy của kẻ đánh bom hàng loạt Ted Kaczynski.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi giữa tuần gây bất ngờ tại hội nghị bàn tròn với các lãnh đạo doanh nghiệp ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, khi nhắc đến chú ruột John Trump, giáo sư kỹ thuật điện tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trong 37 năm.

"Kaczynski là sinh viên của ông ấy", ông Trump nói. "Quý vị có biết Kaczynski là ai không?".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên khai mạc hội nghị Năng lượng và Đổi mới ở Pennsylvania tổ chức tại đại học Carnegie Mellon, Pittsburgh, ngày 15/7. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên khai mạc hội nghị Năng lượng và Đổi mới ở Pennsylvania tổ chức tại Đại học Carnegie Mellon, Pittsburgh, ngày 15/7. Ảnh: AP

Tổng thống Trump khẳng định rằng chú của mình đã nhận thấy những đặc điểm kỳ lạ của kẻ đánh bom hàng loạt khi ông ta đang học ở MIT.

"Khác biệt giữa một kẻ điên và một thiên tài rất nhỏ. Nhưng Kaczynski... Tôi từng hỏi 'Chú John, cậu ta là kiểu sinh viên như thế nào?'. Chú tôi trả lời 'Cháu hỏi thật đấy à? Cậu ta giỏi đấy, hay sửa lỗi của mọi người'. Nhưng rồi mọi chuyện lại kết thúc không tốt đẹp", ông Trump nói.

Câu chuyện ông Trump kể khiến nhiều người thắc mắc về tính xác thực. Theo ABC, không có bằng chứng nào cho thấy Kaczynski từng học lớp của John Trump. Người phát ngôn của MIT cho biết trường "không có hồ sơ tuyển sinh hoặc thông tin nào cho thấy Kaczynski từng theo học tại MIT".

Hồi năm 1996, MIT cho biết Kaczynski đã được trường nhận vào năm 1958, nhưng ông ta từ chối.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Trump trong buổi họp báo hôm 17/7. Bà không trả lời trực diện mà chỉ ca ngợi những đóng góp của ông John Trump tại MIT.

Kaczynski từng là một trong những tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ vì đánh bom thư hàng loạt từ năm 1978 đến 1995 khiến ba người chết, 23 người bị thương. Kaczynski từng được gọi là thần đồng toán học, nhận bằng Đại học Harvard và Đại học Michigan trước khi sống ẩn dật và lẩn trốn trong 17 năm.

Ông ta bị bắt năm 1996 khi anh trai của Kaczynski suy luận chính ông ta là kẻ đánh bom thư và trình báo với FBI. Kaczynski nhận tội và bị kết án tù chung thân. Ông ta tự sát trong tù năm 2023.

Ông John Trump qua đời năm 1985, rất lâu trước khi Kaczynski bị xác định là kẻ đánh bom bí ẩn.

Hồng Hạnh (Theo ABC News)


***********

Điện Kremlin nói chưa nhận được thông tin về cuộc gặp Trump - Putin tại Trung Quốc

Ngày 19-7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Matxcơva chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh trong thời gian tới.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị G20 tại Nhật Bản vào tháng 6-2019 - Ảnh: AFP

Trước đó, tạp chí Times (Anh) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật, đánh dấu kết thúc Thế chiến II.

Tuy nhiên trả lời Hãng thông tấn TASS hôm 19-7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin "không có thông tin" về việc này.

"Chúng tôi không biết gì về khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy", ông Peskov nói rõ.

Trung Quốc dự kiến tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm vào tháng 9 tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Theo Hãng tin RIA, ông Putin đã nhận lời mời tham dự sự kiện này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng từng nói rằng Tổng thống Putin có thể thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 nhân dịp kỷ niệm này.

Điện Kremlin cũng thông báo chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin sẽ diễn ra từ ngày 31-8 đến 3-9, trùng với thời điểm diễn ra sự kiện trên.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tiết lộ chuyến đi bao gồm một số hoạt động, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các sự kiện kỷ niệm kết thúc Thế chiến II.

Cuối tháng 6, báo Nikkei Asia dẫn nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Trump có thể thăm Trung Quốc trong năm nay cùng một phái đoàn doanh nhân.

Tờ Times cũng cho biết Bắc Kinh không bác bỏ thông tin từ Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) về việc Trung Quốc đã quyết định mời tổng thống Mỹ.

Tuần trước, sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho biết hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và kiểm soát bất đồng.

Ông Putin từng bày tỏ mong muốn gặp ông Trump, song khẳng định một cuộc đàm phán như vậy cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lần gần nhất ông Trump gặp ông Putin là vào năm 2019, bên lề Hội nghị G20 tại thành phố Osaka, Nhật Bản.


***********

Xe lao vào đám đông ở Hollywood, nhiều người nguy kịch

Ít nhất 28 người bị thương khi một ô tô bất ngờ lao vào đám đông ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Mỹ - Ảnh 1.

Lực lượng ứng cứu khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NEW YORK POST/AXN NEWS

Theo Hãng tin AFP, Sở Cứu hỏa Los Angeles (Mỹ) cho biết "chiếc xe không rõ danh tính" đã lao vào đám đông ở Hollywood vào sáng sớm 19-7 (giờ địa phương), khiến 28 người bị thương, nhưng không cung cấp thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Họ thông tin 100 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ở khu East Hollywood, hỗ trợ 3 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, 6 người trong tình trạng nghiêm trọng và 19 người khác trong tình trạng nhẹ hơn.

Các video được chia sẻ trên nền tảng X cho thấy cảnh đường phố bị phong tỏa và nạn nhân được đưa đi bằng xe cứu thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng 19-7 (giờ địa phương), bên ngoài câu lạc bộ The Vermont Hollywood trên đại lộ Santa Monica.

Đài ABC News dẫn lời một quan chức sở cứu hỏa địa phương cho biết cuộc điều tra sơ bộ xác định: một tài xế được cho là bị bất tỉnh đã khiến xe đâm vào đám đông bên ngoài một hộp đêm.

Tuy nhiên, thông tin này chưa thể được xác minh ngay lập tức.

Khu vực xảy ra vụ việc nằm gần các địa danh nổi tiếng của Hollywood, bao gồm Sunset Boulevard và Đại lộ Danh vọng - vỉa hè được gắn các ngôi sao vinh danh những nhân vật trong ngành điện ảnh.

Mỹ - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NEW YORK POST/AXN NEWS


***********

Hezbollah tuyên bố không giã từ vũ khí, tố Mỹ và Israel bắt tay gây sức ép

THANH BÌNH

Thủ lĩnh Hezbollah vừa bác bỏ khả năng tổ chức vũ trang này sẽ từ bỏ vũ khí, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ và Israel.

Hezbollah - Ảnh 1.

Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Al Jazeera và TTXVN, Tổng thư ký Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, ông Naim Qassem, đã bác bỏ đề xuất mà Mỹ đưa ra với giới lãnh đạo Lebanon hồi tháng trước, trong đó kêu gọi lực lượng của ông giải giáp vũ khí.

Trong tuyên bố hôm 18-7, ông Qassem lập luận rằng quân đội Israel sẽ mở rộng hiện diện tại Lebanon nếu không có "sự kháng cự" nào ở nước này. 

"Chúng tôi sẽ không đầu hàng hay nhượng bộ Israel. Israel sẽ không thể tước vũ khí của chúng tôi" - ông nói trong thông điệp qua video.

Những phát biểu của ông Qassem giáng một đòn vào nỗ lực của nhà ngoại giao Mỹ Thomas Barrack hồi tháng trước khi Washington thúc đẩy thỏa thuận giữa Lebanon và Israel, trong đó có việc giải giáp Hezbollah.

"Mỹ muốn áp đặt một thỏa thuận mới nhằm xóa bỏ trách nhiệm của Israel đối với các hành vi vi phạm trong suốt 8 tháng qua, và giải giáp chính là bước khởi đầu" - vị thủ lĩnh Hezbollah nói.

Ông cũng cáo buộc Washington "phối hợp chiến tranh với Israel" và đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình tại khu vực Trung Đông.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Hezbollah đang tổ chức lễ tưởng niệm cho chỉ huy cấp cao Fuad Shukr. Người này thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ngày 2-8-2024 tại khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Ông Qassem nhấn mạnh Hezbollah đã tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn, trong khi cáo buộc Israel không thực hiện bất kỳ cam kết nào. 

"Sẵn sàng tự vệ nếu Israel phát động tấn công mà chúng tôi cho là buộc phải đáp trả, không để bị khuất phục. Khi chúng tôi còn tồn tại, Israel sẽ không thể đạt được mục tiêu" - ông Qassem nêu rõ.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon yêu cầu Hezbollah - cũng như bất kỳ nhóm vũ trang nào - phải chấm dứt toàn bộ hoạt động quân sự tại miền nam Lebanon. 

Tuy nhiên, với tuyên bố cứng rắn mới nhất từ phía Hezbollah, tương lai của lệnh ngừng bắn đang trở nên ngày càng bất định. 

Thời gian qua Mỹ yêu cầu giải giáp Hezbollah để mở đường cho viện trợ kinh tế và hỗ trợ chính trị đối với Chính phủ Lebanon, giữa lúc nước này đang lâm vào khủng hoảng toàn diện. 

Chính phủ Lebanon đang soạn thảo phản hồi chính thức đối với yêu cầu này nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hezbollah, vốn là lực lượng chính trị và quân sự có ảnh hưởng lớn trong nước.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 20 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(Vietnamplus) – Việt Nam chuẩn bị đón bão số 3 Wipha. Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam sáng nay, 19/07/2025, bão Wipha đã đi vào Biển Đông và dự báo sẽ vào đất liền Việt Nam trong ngày 21-22/07, gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Báo chí trong nước cho biết bão di chuyển nhanh, liên tục tăng cấp và diễn biến khó lường. Ngoài ra, sóng lớn kết hợp thủy triều ở mức cao có thể gây ngập úng những khu vực trũng, thấp tại ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. 

(AFP)  – Ít nhất 18 người bị chết và hàng chục người mất tích sau khi một con tàu du lịch chở hơn 50 người bị lật ở vịnh Hạ Long ngày 19/07/2025 do giông lốc. Theo truyền thông Việt Nam, được AFP trích dẫn, « chiều 19/07, tàu du lịch Wonder Sea chở 53 người đã bị lật. Lực lượng biên phòng đã cứu được 12 người và tìm thấy 18 thi thể ». Con tàu chở 48 hành khách và 5 thành viên thủy thủ đoàn đã bị lật do mưa lớn bất chợt chiều 19/07 khi đang tham quan khu vực được xếp hàng di tích thế giới UNESCO.

(AFP) – Cam Bốt bắt 2.000 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến, trong đó có nhiều người Việt Nam. Trả lời AFP ngày 18/07/2025, bộ trưởng Thông Tin Neth Pheaktra khẳng định « Cam Bốt sẽ phá vỡ tất cả các mạng lưới lừa đảo cho dù họ trốn ở đâu ». Cảnh sát đã ra quân, ập vào nhiều địa điểm bị tình nghi tổ chức hoạt động bất hợp pháp ở 9 tỉnh, trong đó có thủ đô Phnom Penh, từ đầu tuần, sau khi thủ tướng Hun Manet ra lệnh tăng cường triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Trong số này có ít nhất 226 người Trung Quốc, nhiều người Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ. Tháng 06, tổ chức Ân Xá Quốc Tế thống kê được ít nhất hơn 50 trung tâm lừa đảo ở Cam Bốt và cáo buộc và chính quyền Phnom Penh « nhắm mắt làm ngơ ».

(AFP) – Singapore đối mặt với cuộc tấn công mạng "nghiêm trọng", nghi ngờ liên quan đến Trung Quốc. Bộ trưởng phụ trách an ninh Singapore hôm qua, 18/07/2025, đã quy trách nhiệm cuộc tấn công cho nhóm UNC3886. Nhóm gián điệp mạng này bị nghi có liên quan đến Trung Quốc, và từng tham gia vào các cuộc tấn công trên toàn cầu. Hình thức tấn công mà nhóm này sử dụng là APT (Advanced Persistent Threat), nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm và gây gián đoạn các dịch vụ thiết yếu như y tế, viễn thông, cấp nước, giao thông và điện lực.

(Reuters) – Hàng chục người biểu tình ở Malaysia phản đối ứng viên được Trump đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình diễn ra ngày 18/07/2025 bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur. Nick Adams, một người có sức ảnh hưởng tự nhận là « alpha male » (nam giới quyền lực), được tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ tại Malaysia vào tuần trước. Adams, công dân Úc nhập tịch Mỹ, đã xây dựng hình ảnh táo bạo trên các mạng xã hội, sử dụng hình ảnh đề cao phái nam, để lên tiếng về các vấn đề văn hóa và thu hút đối tượng chủ yếu là nam giới trẻ tuổi.

(Reuters) – Trung Quốc mạnh tay trừng phạt các vụ « buôn lậu khoáng sản chiến lược ». Tuyên bố được bộ Thương Mại nước này đưa ra vào hôm 19/07/2025, một ngày sau khi bộ An Ninh Quốc Gia cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài tìm cách « ăn cắp » đất hiếm của Trung Quốc. Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng các hạn chế xuất khẩu từ năm 2023 đối với các nguồn nguyên liệu thiết yếu cho các lĩnh vực như sản xuất chip, chuyển đổi năng lượng và quốc phòng. Đất hiếm và khoáng sản chiến lược là một « vũ khí » của Bắc Kinh trong cuộc đọ sức với Washington về thương mại, kinh tế và quân sự.

(AFP) – Trung Quốc khởi động công trình xây đập thủy điện trên sông Yarlung Tsangpo, chảy qua Tây Tạng và Ấn Độ. Báo chí Bắc Kinh hôm nay 19/07/2025 đưa tin thủ tướng Lý Cường chủ trì lễ khởi động dự án. Công trình gây nhiều tranh cãi do một khi hoàn tất, đập thủy điện này có quy mô « lớn hơn cả đập Tam Hiệp » và kèm theo đó là những tác động đối với môi trường thiên nhiên và đời sống con người. Theo các tổ chức bảo vệ môi trường, công trình của Trung Quốc « tác động trực tiếp và nghiêm trọng đến đời sống của hàng triệu người ở hạ nguồn con sông tại Ấn Độ và Bangladesh ».

(AFP) – Cung cấp các dịch vụ cho bộ Quốc Phòng Mỹ : Microsoft ngừng sử dụng nhân viên làm việc từ Hoa Lục. Quyết định được tập đoàn phần mềm này đưa ra hôm 18/07/2025 sau khi lãnh đạo Lầu Năm Góc, Pete Hegseth xác nhận « một số công đoạn liên quan đến hệ thống cloud » của Bộ Quốc Phòng Mỹ đã được giao phó cho các kỹ sư Trung Quốc của Microsoft và họ làm việc tại Trung Quốc.

(AP) – Một ngày trước bầu cử Thượng Viện Nhật Bản, thủ tướng Shigeru Ishiba đối mặt với nhiều thách thức. Ngày mai 20/7/2025 cử tri Nhật Bản bầu lại một nửa trong số 248 thượng nghị sĩ. Nếu đảng cầm quyền mất đa số, nước Nhật có nguy cơ trong tình trạng bất ổn về chính trị. Đây sẽ là một thách thức mới vào lúc kinh tế bị chiến tranh thuế quan với Hoa Kỳ và lạm phát đe dọa.

(AFP) – Đức siết chặt chính sách nhập cư, mạnh tay trục xuất hơn 80 người Afgnistan. Hôm qua 18/07/2025 Berlin trục xuất 81 công dân Afghanistan. Theo bộ trưởng Nội Vụ Đức trên chuyến bay này « có nhiều trường hợp bị kết án bạo lực tình dùng, ngộ sát hay những tội pháp buôn ma túy » … Liên Hiệp Quốc yêu cầu Berlin « ngừng ngay lập tức » các chương trình trục xuất như trên, do nhiều người trong số này có thể sẽ « bị truy bức ngay trên đất nước họ ». Trái lại, bộ trưởng 5 nước trong Liên Âu đang họp tại miền nam nước Đức thì chủ trương một chính sách nhập cư « chặt chẽ hơn » và cần « mạnh tay hơn » khi trục xuất những người nhập cư trái phép.  

(Reuters/AFP) – Israel có thể không gia hạn visa cho quan chức cấp cao về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Ngày 18/07/2025, một người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc cho biết ông Jonathan Whittall bị từ chối triển hạn visa. Ngoài ra, thị thực cho nhân viên của định chế quốc tế gần đây chỉ được gia hạn với thời hạn ngắn hơn bình thường và yêu cầu tiếp cận Gaza của nhiều cơ quan đã bị từ chối, giấy phép cho nhân viên Palestine vào Đông Jerusalem cũng đã bị thu hồi. Người dân Palestine ở dải Gaza vẫn bị thiệt mạng trong các vụ oanh kích của Israel, 26 người Palestine bị chết ngày 19/07 ở gần các trung tâm viện trợ nhân đạo, theo lực lượng Phòng vệ dân sự Gaza.

(AFP) – Cuba xóa bỏ quy định cấm các ứng cử viên trên 60 tuổi ra tranh chức chủ tịch nước. Quốc Hội Cuba hôm 18/07/2025 đã thông qua bản sửa đổi Hiến Pháp. Hạn chế về tuổi tác của các ứng viên muốn ra tranh chức chủ tịch nước là một trong những điểm nổi bật của bản Hiến Pháp được sửa đổi. Hiện tại, chiểu theo bản Hiến Pháp hiện hành từ 2019 các ứng viên lần đầu tiên tham gia giành chiếc ghế chủ tịch nước không được quá hạn 60 tuổi. Một nhiệm kỳ chủ tịch nước Cuba là 5 năm và mỗi ứng viên tối đa chỉ được điều hành đất nước trong 2 nhiệm kỳ.

(AFP) – Salvador thả người nhập cư Venezuela sau một thỏa thuận với Mỹ. Hai máy bay chở hàng trăm người Venezuela bị Mỹ đưa đến giam giữ ở Salvodor đã hạ cánh xuống Caracas ngày 18/07/2025. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tỏ vui mừng « cuối cùng đã được tự do » sau nhiều tháng không rõ số phận của 252 công dân bị trục xuất khỏi Mỹ vào tháng 03 và bị giam nghiêm ngặt ở Salvador. Vụ việc bị chỉ trích vì những người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ mà không qua xét xử, và bị cáo buộc thuộc băng đảng tội phạm nguy hiểm Tren de Aragua. Đổi lại, Caracas trả tự do cho 10 người Mỹ bị giam ở Venezuela cùng với nhiều « tù nhân chính trị » Venezuela.

(AFP) – Mỹ bác nhiều tu chính án về phòng chống dịch bệnh quốc tế. Thông báo được chính quyền Donald Trump đưa ra ngày 18/07/2025 với lý do là vi phạm chủ quyền của Mỹ. Năm 2024, các nước thành viên Tổ Chức Y Tế Thế Giới thông qua nhiều sửa đổi về Quy định Dịch tễ Quốc tế (RSI), được coi là một khung pháp lý mang tính bắt buộc để đáp ứng những vấn đề khẩn cấp về y tế công, đặc biệt là sau những hạn chế thời Covid. Sau khi tổng thống Trump rút Mỹ khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới, bộ Ngoại Giao cho rằng những tu chính án này vẫn mang tính ràng buộc với Mỹ cho nên Washington thông báo bác bỏ.

(AFP) – Gần 6 triệu ha rừng bị cháy ở Canada. Diện tích này tương đương với nước Croatia và nhiều hơn tổng diện tích bị cháy trong giai đoạn này hàng năm. Ngày 18/07/2025, chính quyền cho biết tình trạng khô hạn và nhiệt độ cao hơn mức bình thường là những yếu tố khiến các vụ cháy rừng thêm nghiêm trọng, ở quy mô lớn và đến sớm hơn. Hiện vẫn còn hơn 560 đám cháy rừng. Canada đang bị nóng lên nhanh hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của thế giới và này càng phải đối phó với những diễn biến khí hậu phức tạp.

(AFP) – 9 tỉnh ở khu vực miền trung-đông nước Pháp trong tình trạng « cảnh giác trước mưa, bão ». Trung tâm dự báo thời tiết Météo-France duy trì mức báo động cho đến hết 6 giờ chiều ngày 19/07/2025. Chín khu vực liên quan trải dài từ vùng núi Massif Central xuống đến tận vùng Rhône, với những thành phố lớn như Grenoble hay Lyon. Tại đây mưa to, gió lớn với nguy cơ ngập lụt, lở đất và cây đổ.

(AFP) – Quả chuối 5 triệu euro lại bị « ăn ». Tác phẩm Comedian của Maurizio Cattelan được trưng bày trong triển lãm Dimanche sans fin (tạm dịch : Chủ Nhật vô tận) tại bảo tàng Pompidou-Metz (phía đông nước Pháp) đã bị một khách tham quan « ăn » ngày 18/07/2025. Trong một thông cáo, nghệ sĩ người Ý lấy làm tiếc là khách tham quan « nhầm lẫn quả chuối với tác phẩm nghệ thuật ». Tác phẩm là một quả chuối thật được dán lên tường « đã được làm lại ngay ». Lần đầu tiên được trưng bày năm 2019 tại Miami, quả chuối cũng đã bị một nghệ sĩ khác ăn để lên án giá của tác phẩm, lúc đó là 120.000 đô la. Một phiên bản của tác phẩm đã được Justin Sun, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền ảo Tron, mua với giá 5,2 triệu đô la vào năm 2021.


***********

Tin tức thế giới 20-7: Ukraine thông báo muốn đàm phán với Nga; Nga đang tấn công mạnh

TRẦN PHƯƠNG

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông vẫn muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Ukraine đề xuất vòng đàm phán thứ ba

Ngày 19-7, giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã gửi đến Nga đề xuất đàm phán vào tuần sau và muốn đẩy nhanh hòa đàm.

"Thư ký Hội đồng an ninh (Rustem) Umerov... báo cáo đã đề xuất cuộc họp tiếp theo với phía Nga vào tuần tới", ông Zelensky nói, cho rằng phải đẩy mạnh cuộc đàm phán lần này. 

"Cần phải làm mọi thứ để để đạt được lệnh ngừng bắn... Phía Nga nên ngừng trốn tránh các quyết định", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky.

Hãng tin TASS dẫn nguồn thân cận nhóm đàm phán của Nga xác nhận đã nhận được thư mời của Ukraine nhưng chưa định ngày.

Hai vòng đàm phán trước đó tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giữa Matxcơva và Kiev đã không đạt được bất kỳ tiến triển nào hướng tới lệnh ngừng bắn, thay vào đó chỉ có các cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn và các thỏa thuận trao trả thi thể của những người lính thiệt mạng.

Ông Zelensky nhắc lại ông sẵn sàng gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. "Một cuộc họp ở cấp lãnh đạo là cần thiết để thực sự đảm bảo hòa bình - hòa bình lâu dài", ông nhấn mạnh.

Tại các cuộc đàm phán trước, Nga đưa ra danh sách các yêu cầu cứng rắn, bao gồm việc kêu gọi Ukraine nhượng bộ thêm lãnh thổ và từ chối mọi hình thức hỗ trợ quân sự của phương Tây. Kiev bác đã bỏ những yêu cầu này.

Trong tuần này này, Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Nga 50 ngày để đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Ông Trump cũng cam kết cung cấp cho Kiev viện trợ quân sự mới, do các đồng minh NATO chi trả.

Nga tấn công các vùng chiến lược của Ukraine

Trong ngày 19-7, Kiev cho biết Nga tấn công bằng tên lửa vào khu vực Dnipropetrovsk, một trung tâm công nghiệp quan trọng miền trung Ukraine, làm 2 người chết. 

Trong khi đó, một loạt máy bay không người lái của Nga đánh vào thành phố cảng Odessa khiến ít nhất 1 người thiệt mạng trong đêm.

Tại Nga, chính quyền nói đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái hướng đến thủ đô Matxcơva và các vùng khác như Bryansk, Kaluga, Tula. 

Hai sân bay ở thủ đô Nga cũng như các chuyến tàu ở khu vực phía nam đã phải tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ.

Mỹ gây sức ép lên Brazil

Giữa căng thẳng về thuế, chính quyền Tổng thống Mỹ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva liên quan đến việc xét xử cựu lãnh đạo Jair Bolsonaro. 

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo tước thị thực Mỹ của 9 thẩm phán tối cao Brazil khi ngày ra phán quyết với ông Bolsonaro tới gần, trong đó ông có thể chịu án tù đến 48 năm.

Phản ứng sau đó, ông Lula da Silva chỉ trích động thái của Washington là "tùy tiện và hoàn toàn vô căn cứ". 

"Sự can thiệp của một quốc gia vào hệ thống tư pháp của một quốc gia khác là không thể chấp nhận được và vi phạm các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng và chủ quyền giữa các quốc gia", ông Lula tuyên bố.

Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil chỉ trích Mỹ can thiệp vào nước này - Ảnh: AFP

Giao tranh tiếp diễn ở Syria bất chấp ngừng bắn

Hãng tin AFP đưa tin các cuộc xung đột giáo phái tiếp tục leo thang tại khu vực Sweida, nơi có đa số người Druze sinh sống, trong ngày 19-7 khi chính phủ Syria gặp khó khăn trong việc thực thi lệnh ngừng bắn. 

Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa đã tuyên bố ngừng bắn theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm ngăn chặn Israel tiếp tục can thiệp quân sự.

Đầu tuần này, Israel đã ném bom lực lượng chính phủ ở cả Sweida và Damascus để bảo vệ cộng đồng người Druze tại Syria và duy trì khu vực phía nam giáp biên giới Israel ở trạng thái phi quân sự.

Mỹ bắt một nghi phạm trong vụ lao xe ở Hollywood

Cảnh sát Los Angeles thông báo đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi lái xe đâm vào đám đông ở Hollywood vào sáng sớm ngày 19-9 làm 30 người bị thương. 

"Anh ta đã được đưa đến bệnh viện, đang được phẫu thuật và tình trạng sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, anh ta không được tự do rời đi mà đang bị Sở Cảnh sát Los Angeles giam giữ, và chúng tôi đang xem xét các cáo buộc như cố ý giết người và tấn công bằng vũ khí chết người tại thời điểm này", sĩ quan cảnh sát Lillian Carranza nói với đài truyền hình CBS.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng bên ngoài câu lạc bộ The Vermont Hollywood trên đại lộ Santa Monica. Theo cảnh sát, đám đông kéo tài xế ra khỏi xe và tấn công, bắn người này trước khi cảnh sát xuất hiện.

Ukraine - Ảnh 3.

Khung cảnh hỗn loạn sau vụ đâm xe ở Los Angeles ngày 19-7 - Ảnh: REUTERS

CEO Astronomer từ chức sau khi bị phát hiện ngoại tình

Ông Andy Byron, CEO của công ty công nghệ Mỹ Astronomer, từ chức ngày 19-7 sau khi đoạn video ghi lại cảnh ông ôm nữ đồng nghiệp tại một buổi hòa nhạc lan truyền chóng mặt. 

"Các nhà lãnh đạo của chúng tôi được kỳ vọng sẽ đặt ra tiêu chuẩn về cả hành vi và trách nhiệm giải trình, và gần đây, tiêu chuẩn đó đã không được đáp ứng. Ông Andy Byron đã nộp đơn từ chức", công ty cho biết sau khi đã mở cuộc điều tra.

Trong một buổi hòa nhạc của nhóm Coldplay ở bang Massachusetts, màn hình lớn đã phóng to hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau trên khán đài. 

Nhưng cặp đôi đang âu yếm nhau này tỏ ra sốc khi nhìn thấy mình trên màn hình lớn, người đàn ông né khỏi khung hình và người phụ nữ thì che mặt. Vài giờ sau đó, cộng đồng mạng truy ra đó là CEO và giám đốc nhân sự của Astronomer.

Cò nghỉ ngơi

Tin tức thế giới 20-7: Ukraine muốn đàm phán tuần sau - Ảnh 2.

Đàn cò trắng nghỉ ngơi trên ngọn cây ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 16-7. Ảnh: AFP


**********

Ông Trump gây thắc mắc khi kể chuyện về kẻ đánh bom hàng loạt

MỹTổng thống Donald Trump gây chú ý khi tuyên bố John Trump, chú của ông, từng là thầy của kẻ đánh bom hàng loạt Ted Kaczynski.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi giữa tuần gây bất ngờ tại hội nghị bàn tròn với các lãnh đạo doanh nghiệp ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, khi nhắc đến chú ruột John Trump, giáo sư kỹ thuật điện tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trong 37 năm.

"Kaczynski là sinh viên của ông ấy", ông Trump nói. "Quý vị có biết Kaczynski là ai không?".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên khai mạc hội nghị Năng lượng và Đổi mới ở Pennsylvania tổ chức tại đại học Carnegie Mellon, Pittsburgh, ngày 15/7. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên khai mạc hội nghị Năng lượng và Đổi mới ở Pennsylvania tổ chức tại Đại học Carnegie Mellon, Pittsburgh, ngày 15/7. Ảnh: AP

Tổng thống Trump khẳng định rằng chú của mình đã nhận thấy những đặc điểm kỳ lạ của kẻ đánh bom hàng loạt khi ông ta đang học ở MIT.

"Khác biệt giữa một kẻ điên và một thiên tài rất nhỏ. Nhưng Kaczynski... Tôi từng hỏi 'Chú John, cậu ta là kiểu sinh viên như thế nào?'. Chú tôi trả lời 'Cháu hỏi thật đấy à? Cậu ta giỏi đấy, hay sửa lỗi của mọi người'. Nhưng rồi mọi chuyện lại kết thúc không tốt đẹp", ông Trump nói.

Câu chuyện ông Trump kể khiến nhiều người thắc mắc về tính xác thực. Theo ABC, không có bằng chứng nào cho thấy Kaczynski từng học lớp của John Trump. Người phát ngôn của MIT cho biết trường "không có hồ sơ tuyển sinh hoặc thông tin nào cho thấy Kaczynski từng theo học tại MIT".

Hồi năm 1996, MIT cho biết Kaczynski đã được trường nhận vào năm 1958, nhưng ông ta từ chối.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Trump trong buổi họp báo hôm 17/7. Bà không trả lời trực diện mà chỉ ca ngợi những đóng góp của ông John Trump tại MIT.

Kaczynski từng là một trong những tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ vì đánh bom thư hàng loạt từ năm 1978 đến 1995 khiến ba người chết, 23 người bị thương. Kaczynski từng được gọi là thần đồng toán học, nhận bằng Đại học Harvard và Đại học Michigan trước khi sống ẩn dật và lẩn trốn trong 17 năm.

Ông ta bị bắt năm 1996 khi anh trai của Kaczynski suy luận chính ông ta là kẻ đánh bom thư và trình báo với FBI. Kaczynski nhận tội và bị kết án tù chung thân. Ông ta tự sát trong tù năm 2023.

Ông John Trump qua đời năm 1985, rất lâu trước khi Kaczynski bị xác định là kẻ đánh bom bí ẩn.

Hồng Hạnh (Theo ABC News)


***********

Điện Kremlin nói chưa nhận được thông tin về cuộc gặp Trump - Putin tại Trung Quốc

Ngày 19-7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Matxcơva chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh trong thời gian tới.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị G20 tại Nhật Bản vào tháng 6-2019 - Ảnh: AFP

Trước đó, tạp chí Times (Anh) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật, đánh dấu kết thúc Thế chiến II.

Tuy nhiên trả lời Hãng thông tấn TASS hôm 19-7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin "không có thông tin" về việc này.

"Chúng tôi không biết gì về khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy", ông Peskov nói rõ.

Trung Quốc dự kiến tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm vào tháng 9 tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Theo Hãng tin RIA, ông Putin đã nhận lời mời tham dự sự kiện này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng từng nói rằng Tổng thống Putin có thể thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 nhân dịp kỷ niệm này.

Điện Kremlin cũng thông báo chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin sẽ diễn ra từ ngày 31-8 đến 3-9, trùng với thời điểm diễn ra sự kiện trên.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tiết lộ chuyến đi bao gồm một số hoạt động, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các sự kiện kỷ niệm kết thúc Thế chiến II.

Cuối tháng 6, báo Nikkei Asia dẫn nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Trump có thể thăm Trung Quốc trong năm nay cùng một phái đoàn doanh nhân.

Tờ Times cũng cho biết Bắc Kinh không bác bỏ thông tin từ Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) về việc Trung Quốc đã quyết định mời tổng thống Mỹ.

Tuần trước, sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho biết hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và kiểm soát bất đồng.

Ông Putin từng bày tỏ mong muốn gặp ông Trump, song khẳng định một cuộc đàm phán như vậy cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lần gần nhất ông Trump gặp ông Putin là vào năm 2019, bên lề Hội nghị G20 tại thành phố Osaka, Nhật Bản.


***********

Xe lao vào đám đông ở Hollywood, nhiều người nguy kịch

Ít nhất 28 người bị thương khi một ô tô bất ngờ lao vào đám đông ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Mỹ - Ảnh 1.

Lực lượng ứng cứu khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NEW YORK POST/AXN NEWS

Theo Hãng tin AFP, Sở Cứu hỏa Los Angeles (Mỹ) cho biết "chiếc xe không rõ danh tính" đã lao vào đám đông ở Hollywood vào sáng sớm 19-7 (giờ địa phương), khiến 28 người bị thương, nhưng không cung cấp thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Họ thông tin 100 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ở khu East Hollywood, hỗ trợ 3 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, 6 người trong tình trạng nghiêm trọng và 19 người khác trong tình trạng nhẹ hơn.

Các video được chia sẻ trên nền tảng X cho thấy cảnh đường phố bị phong tỏa và nạn nhân được đưa đi bằng xe cứu thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng 19-7 (giờ địa phương), bên ngoài câu lạc bộ The Vermont Hollywood trên đại lộ Santa Monica.

Đài ABC News dẫn lời một quan chức sở cứu hỏa địa phương cho biết cuộc điều tra sơ bộ xác định: một tài xế được cho là bị bất tỉnh đã khiến xe đâm vào đám đông bên ngoài một hộp đêm.

Tuy nhiên, thông tin này chưa thể được xác minh ngay lập tức.

Khu vực xảy ra vụ việc nằm gần các địa danh nổi tiếng của Hollywood, bao gồm Sunset Boulevard và Đại lộ Danh vọng - vỉa hè được gắn các ngôi sao vinh danh những nhân vật trong ngành điện ảnh.

Mỹ - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NEW YORK POST/AXN NEWS


***********

Hezbollah tuyên bố không giã từ vũ khí, tố Mỹ và Israel bắt tay gây sức ép

THANH BÌNH

Thủ lĩnh Hezbollah vừa bác bỏ khả năng tổ chức vũ trang này sẽ từ bỏ vũ khí, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ và Israel.

Hezbollah - Ảnh 1.

Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Al Jazeera và TTXVN, Tổng thư ký Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, ông Naim Qassem, đã bác bỏ đề xuất mà Mỹ đưa ra với giới lãnh đạo Lebanon hồi tháng trước, trong đó kêu gọi lực lượng của ông giải giáp vũ khí.

Trong tuyên bố hôm 18-7, ông Qassem lập luận rằng quân đội Israel sẽ mở rộng hiện diện tại Lebanon nếu không có "sự kháng cự" nào ở nước này. 

"Chúng tôi sẽ không đầu hàng hay nhượng bộ Israel. Israel sẽ không thể tước vũ khí của chúng tôi" - ông nói trong thông điệp qua video.

Những phát biểu của ông Qassem giáng một đòn vào nỗ lực của nhà ngoại giao Mỹ Thomas Barrack hồi tháng trước khi Washington thúc đẩy thỏa thuận giữa Lebanon và Israel, trong đó có việc giải giáp Hezbollah.

"Mỹ muốn áp đặt một thỏa thuận mới nhằm xóa bỏ trách nhiệm của Israel đối với các hành vi vi phạm trong suốt 8 tháng qua, và giải giáp chính là bước khởi đầu" - vị thủ lĩnh Hezbollah nói.

Ông cũng cáo buộc Washington "phối hợp chiến tranh với Israel" và đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình tại khu vực Trung Đông.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Hezbollah đang tổ chức lễ tưởng niệm cho chỉ huy cấp cao Fuad Shukr. Người này thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ngày 2-8-2024 tại khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Ông Qassem nhấn mạnh Hezbollah đã tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn, trong khi cáo buộc Israel không thực hiện bất kỳ cam kết nào. 

"Sẵn sàng tự vệ nếu Israel phát động tấn công mà chúng tôi cho là buộc phải đáp trả, không để bị khuất phục. Khi chúng tôi còn tồn tại, Israel sẽ không thể đạt được mục tiêu" - ông Qassem nêu rõ.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon yêu cầu Hezbollah - cũng như bất kỳ nhóm vũ trang nào - phải chấm dứt toàn bộ hoạt động quân sự tại miền nam Lebanon. 

Tuy nhiên, với tuyên bố cứng rắn mới nhất từ phía Hezbollah, tương lai của lệnh ngừng bắn đang trở nên ngày càng bất định. 

Thời gian qua Mỹ yêu cầu giải giáp Hezbollah để mở đường cho viện trợ kinh tế và hỗ trợ chính trị đối với Chính phủ Lebanon, giữa lúc nước này đang lâm vào khủng hoảng toàn diện. 

Chính phủ Lebanon đang soạn thảo phản hồi chính thức đối với yêu cầu này nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hezbollah, vốn là lực lượng chính trị và quân sự có ảnh hưởng lớn trong nước.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm