Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 20 tháng 9 -2026

XXX

trim-chongNanh

*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - 2,7 tỉ đô la thiết bị phòng không : Hoa Kỳ phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Ukraina. Theo bộ Ngoại Giao Mỹ, thương vụ được phê duyệt hôm qua, 18/09/2026, bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của bộ này nêu rõ : « Nếu thương vụ được thực hiện, Ukraina sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ Tài trợ Quân sự Nước ngoài của Hoa Kỳ đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm ». 

(Reuters) - Một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân Nga tại Kursk bị trúng drone. Thông cáo hôm 18/09/2026 của Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế AIEA cho biết sự cố xảy ra vào sáng sớm hôm Thứ Năm 17/09. Hiện tại lò phản ứng hạt nhân ở khu vực tây nam này trên lãnh thổ Nga, gần biên giới với Ukraina, vẫn hoạt động bình thường.

(AFP) - Suýt xảy ra sự cố giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc vì AI. Đài truyền hình CNN hôm 18/09/2026 đưa tin, vì một báo cáo thất thiệt của do trí tuệ nhân tạo soạn thảo mà quân đội Hoa Kỳ suýt bắt giữ tàu Trung Quốc tại Trung Đông. Sự cố xảy ra « trong năm nay », nhưng báo cáo không nêu rõ thời điểm. CNN trích dẫn 4 nguồn tin khác nhau cho biết, sau khi tình báo Mỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo, xác định con tàu của Trung Quốc chuyên chở những « phụ tùng có liên quan đến vũ khí hạt nhân », quân đội Mỹ được đặt trong tình trạng sẵn sàng can thiệp. Nhưng tất cả đã dừng lại vào phút chót, tránh được một sự cố có nguy cơ dẫn tới chiến tranh. Quân đội Mỹ từ chối bình luận về tin trên. 

(AFP) - Nhiều tiếng nổ tại thủ đô Ả Rập Xê Út. Lần đầu tiên từ khi nội chiến tại nước láng giềng Yemen bùng phát trở lại và căng thẳng gia tăng giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út, dân chúng tại thủ đô Ryad hôm 19/08/2026, bị những tiếng nổ lớn đánh thức, khói đen bốc lên từ sân bay quốc tế Ryad. Chính quyền Ả Rập Xê Út kêu gọi dân chúng ở yên trong nhà.


(AFP) - Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Hà Lập Phong đến Mỹ trước thềm thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình.  Theo Tân Hoa Xã, quan chức Trung Quốc này có mặt tại Mỹ từ 19-23/09/2026, trực tiếp trao đổi với bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Scott Bessent về các vấn đề « kinh tế và thương mại mà hai bên cùng quan tâm ». Phía Mỹ để ngỏ khả năng sẽ thảo luận về vấn đề Iran, quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ, từ ngày 24/09/2026, theo lời mời chính thức của tổng thống Donald Trump.

(AFP) - Thụy Điển : Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Magdalena Andersson lập chính phủ mới. Chủ tịch Quốc Hội Thụy Điển hôm 18/09/2026 đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho bà Magdalena Andersson, 59 tuổi, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, sau khi đảng này giành chiến thắng sít sao trong cuộc tổng tuyển cử. Thách thức lớn nhất đối với bà Andersson là làm sao tập hợp được vào cùng một liên minh đảng cánh trung và đảng cực tả, hai đảng có quan điểm hoàn toàn khác biệt.

(AFP) - Cuba : Lần thứ bảy mất điện trên diện rộng. Cuba lại hứng chịu một đợt mất điện trên diện rộng vào hôm 18/09/2026, lần thứ bảy kể từ đầu năm, trong bối cảnh quốc gia cộng sản này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng và chịu áp lực từ Washington. Theo số liệu từ công ty điện lực quốc gia UNE, tại thủ đô La Habana, chỉ khoảng 5% dân số có điện vào chiều qua.

(AFP) - Con trai tổng thống Trump sẽ hoàn trả chi phí đám cưới, do một doanh nhân Nga bỏ ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/09/2026, cho biết con trai ông, Don Jr., đang hoàn trả các chi phí mà một doanh nhân Nga có quan hệ với Điện Kremlin đã bỏ ra cho các hoạt động ăn mừng sau đám cưới. Những khoản chi phí này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng từ nước ngoài đối với gia đình tổng thống Trump.

(AFP) - Khai mạc Á Vận Hội Nagoya - Nhật Bản 2026. Nhật hoàng Naruhito chủ trì buổi lễ mở ra hôm nay 19/09/2026 với sự tham gia của hơn 11.000 vận động viên. Lễ hội thể thao châu Á này sẽ khép lại vào ngày 04/10/2026. Mọi người chờ đợi một lần nữa Trung Quốc sẽ dẫn đầu bảng thành tích. Năm 2022 tại Hàng Châu, quốc gia châu Á này từng đoạt 201 trong số 383 huy chương vàng. Trước khi ra quân, phái đoàn Bắc Triều Tiên với hơn 100 vận động viên tham dự 14 bộ môn, đề ra mục tiêu sẽ « mang về niềm kiêu hãnh cho lãnh tụ Kim Jong Un »


***********

Ukraina tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat 

Thanh Hà

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 18/09/2026, đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, quy tụ tám quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng Hòa Séc, Hungary, Rumani, Serbia, Slovakia và Ukraina, tức các nước thuộc vùng Carpat, tên của dãy núi lớn ở vùng trung nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền tây Ukraina với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Rumani.   

Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất như giải thích của thông tín viên RFI Lucas Lazo từ Kiev:

« Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraina. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát đến gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpat hãy trở thành một nền tảng của hệ thống 'phòng thủ chung’ châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraina, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraina.

Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpat cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Rumani cùng thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham dự hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này cho đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraina. Trong cuộc họp hôm qua, ông Zelensksy cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraina ».  


********

Không chỉ ở chiến trường sườn đông châu Âu, Nga và Ukraina cũng đang chiến đấu tại châu Phi - Tạp chí đặc biệt - RFI

Chi Phương

Nga và Ukraina mở mặt trận tại châu Phi, Canada có thể "sẵn sàng thay đổi châu lục”, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Hiệp Châu Âu, Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại,..., trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí thế giới đó đây tuần này. 

Quảng cáo

Về chiến tranh Ukraina, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraina không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước Mali, Lybie và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraina đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc Mặt trận giải phóng Azawad, phối hợp cùng một lực lượng khác, chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraina không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt trong việc sử dụng drone.

Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraina, trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để “gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Matxcơva có thể là một đồng minh đáng tin cậỵ…, chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao”. Kiev cũng muốn có thêm kinh nghiệm từ các chiến trường khác nhau. Ví dụ tại nhiều nước ở châu Phi, khí hậu khô nóng, khiến các thiết bị quân sự khó có thể vận hành hiệu quả như ở Ukraina.

Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Euro Créative, Ulrich Bounat trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định rằng : “Ukraina đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga, tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraina. Thứ hai, Kiev cũng sẽ nhận được ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya”.

Không chỉ Ukraina, Nga cũng đang tận dụng các chiến trường ở châu Phi để cải tiến các công nghệ quân sự. Theo CNN, hãng chuyên xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport gần đây đã ra mắt các loại tên lửa và drone mới tại Triển lãm hàng không quốc tế El Alamein ở Ai Cập. Lãnh đạo của cơ quan này trả lời hãng thông tấn TASS của Nga, nhận định rằng các loại vũ khí này đã được kiểm chứng qua thực chiến tại châu Phi và Trung Đông.

Quảng cáo

Còn tại Ukraina, các bê bối về tham nhũng liên quan đến những người thân cận với tổng thống Ukraina vẫn là chủ đề gây rúng động công luận. Phải kể đến trường hợp của tổng chưởng lý Ruslan Kravchenko, đã từ chức ngày 07/09 sau khi một cuộc điều tra về mạng lưới tham nhũng và rửa tiền nhắm vào văn phòng của ông. Mặc dù ông Kravchenko không trực tiếp bị nêu tên, nhưng một trong những trợ lý của ông bị cáo buộc là người đứng đầu đường dây này. Ông cũng đã có nhiều hành động chống lại cơ quan chống tham nhũng của nước này. Trong lúc các cuộc điều tra đang diễn ra và quyết định từ phía Quốc Hội, ông  Ruslan Kravchenko đã tự ký thư quyết định cử mình đi công tác năm ngày ở nước ngoài, đến Pháp vào ngày 14/09.

Không có "chiếc ô Mỹ" bảo vệ, Ả Rập Xê Út một mình chống chọi với Houthi

Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng, tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el Mandeb, nằm giữa biển Đỏ và vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này tác động nghiêm trọng tới ngành xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn.

Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì theo tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp, và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed ben Salmane, đã hai lần “kêu cứu” Washington, theo Axios, thế nhưng hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiến đấu cơ F-35 cho nước này, hôm 17/09, “nhằm đối phó với các đe doạ hiện tại và trong tương lai,” và không đưa ra can thiệp cụ thể nào nhằm đối phó Houthi. Quyết định bán vũ khí nói trên vẫn cần phải được Quốc Hội Mỹ thông qua.

Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS), Jean-Paul Ghoneim nhận định rằng trong cuộc chiến này Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình khi xét đến các nước đồng minh trong khu vực. Ông phân tích : “Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967, 1973. Nước này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen trong những năm 1960. Về phía Mỹ, tổng thống Trump đã nói thẳng với thái tử MBS rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, nước này thận trọng và không can thiệp ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Ryad. Bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Ryad phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ thì giao thương của nước này bị bọp nghẹt. Mỗi ngày, ước tính 5 đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu."

Không những vậy, Ả Rập Xê Út cũng đã phải thừa nhận sự thờ ơ từ phía Pakistan, dù hai bên đã ký thoả thuận quốc phòng hồi đầu tháng 9. Bộ Ngoại Giao Pakistan vào tuần trước đã nêu rõ rằng hiệp ước nói trên nhằm thiết lập “khả năng răn đe nhằm đảm bảo an ninh khu vực”. Đây được coi là một cách nói khéo léo để ám chỉ rằng Pakistan không có kế hoạch tấn công tức thời nào vào nhóm phiến quân đồng minh của Iran.

Báo Pháp Libération nhận định rằng Ả Rập Xê Út đã bị Yemen "sỉ nhục". Ryad có ngân sách quốc phòng lên tới 83 tỷ đô la vào năm 2025, sở hữu nhiều loại vũ khí Mỹ tối tân. Trong khi đó, lực lượng Houthi đông đảo, khoảng 350 000 lính, nhưng không có không quân, và phải chịu lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc cũng như lệnh phong tỏa đường không và đường biển do Ryad áp đặt kể từ năm 2015.

Châu Âu muốn kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên

Về thời sự châu Âu, việc châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm “thành viên liên kết” đầu tiên của khối là sự kiện tốn nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phát biểu hiếm hoi của một nước không phải thành viên EU tại Nghị Viện Châu Âu, thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định rằng các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Canada ủng hộ xích lại gần với châu Âu :“Canada và châu Âu có thể bảo đảm tự chủ chiến lược thông qua các hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ khoáng sản chiến lược cho đến an ninh năng lượng hay AI”.

Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại đại học British Columbia, Stewart Prest nhận định rằng Canada “dường như sẵn sàng thay đổi châu lục”, để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ. Và tất cả là “nhờ vào tổng thống Trump, khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận, trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên Hiệp Châu Âu. 

Theo ông Stewart Prest, hiện Canada không ở vị thế có thể cạnh tranh với các cường quốc hàng đầu thế giới, nhưng nếu hợp tác với các nước có chung giá trị, thì Ottawa vẫn có thể tự bảo vệ mình và mở rộng tầm ảnh hưởng.

Trả lời RFI Pháp Ngữ, nghị sĩ châu Âu, Sandro Gozi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho rằng : “Động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraina hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ.  Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ ràng quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada qua một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội Đồng Châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada, như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.”

Liệu AI có thể đặt dấu chấm hết cho nhân loại ?

Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ Open AI, Anthropic cho đến Elon Musk, hạn chế các nghiên cứu phát triển AI, để chờ quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Hồi đầu tuần, phó tổng thống Mỹ JD Vance nhận định rằng “thật khó hiểu khi nhiều doanh nghiệp công nghệ đến cầu xin chính phủ kiểm soát họ, hãy quản lý họ”. Ông coi hiện tượng này chẳng khác nào con ngựa thành Troy."

Những ngày vừa qua, ngày càng nhiều chuyên gia hàng đầu về AI đưa ra các cảnh báo, đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn.

Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình Trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một “nhân viên” AI của Open AI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động “lạm quyền” “tự tìm giải pháp” bất chấp giá nào của AI. Hồi đầu tháng này, một báo cáo tiết lộ các mô hình AI của Sam Altman đã sử dụng một trang diễn đàn làm nơi trao đổi thông tin với nhau, tìm cách tấn công một trang web khác. Hay một mô hình Claude Mythos của Anthropic được chính phủ Anh thử nghiệm đã hoạt động ngoài tầm kiểm soát, cố gắng thuyết phục một người thật, phê duyệt việc cài mã độc vào một hệ thống mã nguồn mở…

CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào một phần mềm máy tính, dù siêu việt nhất, có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ?

Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh, thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hoá học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xoá sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, tự sản xuất thêm robot.

Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua ai phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chững lại hay không. Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên vấp phải sự phản đối của tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI, bất chấp những lo ngại về tính an toàn.

Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua một sống một còn với Trung Quốc, nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.

Donald Trump dỡ bỏ lệnh hạn chế gây ô nhiễm đối với ngành công nghiệp than đá

Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua Tòa Án Tối Cao đã bác bỏ đề nghị của tổng thống Donald Trump, liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Trong hai kỳ bầu cử tổng thống 2020 và 2024, hầu hết các phiếu bầu qua bưu điện gây bất lợi cho ông Trump.

Một điểm cũng đáng chú ý khác tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của tổng thống Mỹ. Ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington vừa dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện, hoặc điện than.

Từ Washington, thông tín viên RFI Vincent Souriau cho biết thêm thông tin :

"Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90 % khí thải nhà kính thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố : 'Một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa'. Nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la, để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến, tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia, và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất."


***********

Người Đan Mạch lạc quan thận trọng trước thỏa thuận với Mỹ về Greenland

Người dân Đan Mạch hy vọng sẽ có "thỏa thuận bền vững" với Mỹ về Greenland, nhưng cũng tỏ ra thận trọng bởi chưa rõ nội dung cụ thể.

"Thật tuyệt vời khi các bên đã đạt được thỏa thuận. Tôi hy vọng đây là thỏa thuận tốt và bền vững với Tổng thống Donald Trump", Benny Madsen, cố vấn độc lập 61 tuổi tại Copenhagen, nói với Reuters hôm 19/9.

Ông Madsen nêu quan điểm một ngày sau khi Tổng thống Trump thông báo đã đạt thỏa thuận cho phép Mỹ có "quyền kiểm soát vĩnh viễn" với an ninh Greenland. Lãnh đạo Mỹ mô tả thỏa thuận sẽ giúp giải quyết "toàn bộ quan ngại" của Washington.

Theo ông Trump, "không một đối thủ nào của Mỹ" được phép đặt căn cứ, triển khai lực lượng quân sự hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu chưa được Washington chấp thuận bằng văn bản.

"Tất nhiên, tôi hơi lo lắng vì không biết thỏa thuận cụ thể là gì. Có vẻ Mỹ có quyền và dường như là cả nghĩa vụ duy trì lực lượng phòng vệ tại Greenland như đã làm từ Thế chiến II. Tôi cho rằng đó là điều tốt và có thể chấp nhận", ông Madsen tiếp tục.

Người dân theo dõi thông tin về Tổng thống Donald Trump tại một quán cafe ở Nuuk, Greenland ngày 21/1. Ảnh: AFP

Người dân theo dõi thông tin về Tổng thống Trump tại một quán cafe ở Nuuk, Greenland ngày 21/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump nêu ý tưởng mua Greenland từ nhiệm kỳ đầu nhưng đề xuất đó dần rơi vào quên lãng. Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, ông Trump khơi lại vấn đề và hành động quyết liệt hơn, từ đe dọa hành động quân sự cho đến áp thuế, khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương căng thẳng.

Tổng thống Mỹ bắt đầu dịu giọng về vấn đề từ cuối tháng 1, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định với hòn đảo. Do đó, nhiều người dân Đan Mạch vẫn giữ quan điểm thận trọng.

"Thường thì khi Tổng thống Trump nói ông ấy có một thỏa thuận, bạn phải xem xét kỹ nội dung mới hiểu hết. Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể chấm dứt những tranh luận này và tiếp tục tiến về phía trước", luật sư Kathrine Rasmussen nói với AFP.

Steffen Nielsen, nhân viên kinh doanh 49 tuổi, cho rằng thỏa thuận với Mỹ có thể giúp tình hình trở nên yên ổn hơn, bày tỏ hy vọng các bên sẽ tập trung giải quyết các bất đồng thay vì tiếp tục tranh cãi.

Nhà quản lý nội dung Jakob Pedersen, 36 tuổi, lại không đồng tình với thỏa thuận. Anh cho rằng Đan Mạch không có nhiều điểm chung về giá trị và quan điểm với Tổng thống Trump, do đó thỏa thuận khả năng cao không nhận được nhiều sự đồng tình từ người dân quốc gia Bắc Âu.

Chuyên viên công nghệ thông tin Soren, 52 tuổi, hy vọng đây là thỏa thuận rõ ràng và lâu dài, nhưng không loại trừ khả năng các bên cần thêm thời gian điều chỉnh. "Tôi không ngạc nhiên nếu phải lùi một bước trước khi có thể tiến hai bước. Tôi nghĩ đó là tình hình chung hiện nay", Soren nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ về tăng cường an ninh tại hòn đảo tự trị là "điều tốt cho NATO và châu Âu". Bà thêm rằng văn kiện dự kiến được ký bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới tại Mỹ.

"Hy vọng rằng giai đoạn dài bất ổn sẽ được thay thế bằng một thỏa thuận mang tính ràng buộc, qua đó củng cố an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen viết trên mạng xã hội, thêm rằng thỏa thuận này tôn trọng "lằn ranh đỏ" của Đan Mạch.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, với nguồn khoáng sản dồi dào, đặc biệt là đất hiếm, tài nguyên quan trọng với các lĩnh vực công nghệ then chốt.

Mỹ cùng Đan Mạch đã ký hiệp ước phòng thủ năm 1951 và cập nhật năm 2004. Với hiệp ước này, Washington đã có gần như đầy đủ quyền sử dụng không phận và đặt căn cứ tại Greenland. Hiệp ước dẫn đến sự thành lập của căn cứ không quân Thule, sau này đổi tên thành căn cứ vũ trụ Pituffik ở phía bắc Greenland.

Vị trí Mỹ, Greenland và Đan Mạch. Đồ họa: CNN

Vị trí Mỹ, Greenland và Đan Mạch. Đồ họa: CNN

Marc Jacobsen, nhà nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, cho rằng thỏa thuận dường như mang lại lợi ích cho cả ba bên. "Tổng thống Trump đạt được điều mà ông ấy mong muốn, đó là thể hiện khả năng đàm phán của một doanh nhân giỏi, khi thúc đẩy Đan Mạch và Greenland đi đến thỏa thuận", ông nói.

Đối với Greenland, "thắng lợi quan trọng" sẽ là nhận được thêm các khoản hỗ trợ kinh tế gắn với quá trình Mỹ mở rộng hiện diện quân sự trên đảo. "Về phía Đan Mạch, Copenhagen đã thể hiện được mình là đối tác tốt với cả Washington và Nuuk", Jacobsen nêu quan điểm.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


************

Israel muốn Mỹ ‘bù đắp’ sau thương vụ F-35 với Ảrập Xêút

Hoài Linh

F-35 chiến đấu cơ. Ảnh: DPA
Tiêm kích F-35. Ảnh: DPA

Trang tin Israel Walla hôm 18/9 đưa tin, Tel Aviv sẽ đề nghị mua các hệ thống vũ khí mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây từng từ chối phê duyệt.

Theo Walla, mối quan tâm của quân đội Israel không chỉ dừng ở các máy bay chiến đấu tiên tiến và máy bay tàng hình thế hệ mới mà còn mở rộng sang vũ khí triển khai trong không gian cũng như việc phát triển và sản xuất các loại máy bay đánh chặn.

Các loại vũ khí mà giới chức Israel dự kiến yêu cầu còn bao gồm “đạn xuyên phá công sự ngầm và các hệ thống ngầm có khả năng tác chiến sâu trong lòng những dãy núi đá”.

Động thái trên của Israel là muốn Mỹ "bù đắp" sau khi Washington đồng ý bán F-35 cho Riyadh. Hôm 17/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay chiến đấu F-35 cho Ảrập Xêút với giá 24,3 tỷ USD.

Theo thông báo được gửi tới Quốc hội Mỹ, gói thỏa thuận còn bao gồm 49 động cơ Pratt & Whitney F135-PW-100, cùng thiết bị mã hóa, hỗ trợ tác chiến điện tử, các gói huấn luyện và hậu cần. Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ đưa Ảrập Xêút trở thành quốc gia Ảrập đầu tiên sở hữu máy bay chiến đấu F-35, trong khi Israel hiện là quốc gia duy nhất ở Trung Đông vận hành loại máy bay này.

Các quan chức Israel nhiều lần chỉ trích Ảrập Xêút vì từ chối bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv.


**********

EU cấp thêm 3,3 tỷ Euro cho Ukraine sau một cuộc điện thoại

Hoài Linh

Zelensky và Chủ tịch EC. Ảnh: President.gov.ua
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: President.gov.ua

Theo RT và EUObserver, đây là đợt giải ngân thứ 4 thuộc khoản vay hỗ trợ 90 tỷ Euro của EU dành cho Ukraine, trong đó một phần là khoản tiền được giải ngân theo kế hoạch, phần còn lại nhằm gửi đi thông điệp ủng hộ rõ ràng và kịp thời trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga leo thang và vẫn tồn tại những câu hỏi về khả năng tài chính dài hạn của Ukraine.

EU và các quốc gia thành viên cho biết họ đã cung cấp tổng cộng 224,5 tỷ Euro để hỗ trợ Ukraine kể từ năm 2022. Theo tờ New York Times, tháng trước, ông Zelensky đã thông báo với các quan chức châu Âu rằng Ukraine cần thêm 27 tỷ USD để duy trì hoạt động trong năm nay.

“Chúng ta biết rằng mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn đối với Ukraine”, bà von der Leyen nói trong một bài phát biểu hồi đầu tuần. Nhà lãnh đạo châu Âu không công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow trong bối cảnh có những thông tin về khả năng Nga tiếp tục huy động quân.

Động thái trên diễn ra khi Ukraine ước tính thiếu hụt 23,4 tỷ Euro trong nguồn tài chính của năm nay, qua đó làm nóng lại tranh luận về việc liệu châu Âu có nên sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để bù đắp khoản thiếu hụt này hay không.

Khoản vay 90 tỷ Euro dành cho Kiev được lãnh đạo EU nhất trí vào tháng 12/2025 là phương án B, sau khi các nước không đạt được đồng thuận về việc bán các tài sản Nga đang bị phong tỏa. Khoản vay này nhằm đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, 1/3 còn lại dự kiến đến từ các đối tác khác, gồm Nhóm G7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các khoản hỗ trợ song phương từ các nước thành viên EU.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 20 tháng 9 -2026

XXX

trim-chongNanh

*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - 2,7 tỉ đô la thiết bị phòng không : Hoa Kỳ phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Ukraina. Theo bộ Ngoại Giao Mỹ, thương vụ được phê duyệt hôm qua, 18/09/2026, bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của bộ này nêu rõ : « Nếu thương vụ được thực hiện, Ukraina sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ Tài trợ Quân sự Nước ngoài của Hoa Kỳ đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm ». 

(Reuters) - Một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân Nga tại Kursk bị trúng drone. Thông cáo hôm 18/09/2026 của Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế AIEA cho biết sự cố xảy ra vào sáng sớm hôm Thứ Năm 17/09. Hiện tại lò phản ứng hạt nhân ở khu vực tây nam này trên lãnh thổ Nga, gần biên giới với Ukraina, vẫn hoạt động bình thường.

(AFP) - Suýt xảy ra sự cố giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc vì AI. Đài truyền hình CNN hôm 18/09/2026 đưa tin, vì một báo cáo thất thiệt của do trí tuệ nhân tạo soạn thảo mà quân đội Hoa Kỳ suýt bắt giữ tàu Trung Quốc tại Trung Đông. Sự cố xảy ra « trong năm nay », nhưng báo cáo không nêu rõ thời điểm. CNN trích dẫn 4 nguồn tin khác nhau cho biết, sau khi tình báo Mỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo, xác định con tàu của Trung Quốc chuyên chở những « phụ tùng có liên quan đến vũ khí hạt nhân », quân đội Mỹ được đặt trong tình trạng sẵn sàng can thiệp. Nhưng tất cả đã dừng lại vào phút chót, tránh được một sự cố có nguy cơ dẫn tới chiến tranh. Quân đội Mỹ từ chối bình luận về tin trên. 

(AFP) - Nhiều tiếng nổ tại thủ đô Ả Rập Xê Út. Lần đầu tiên từ khi nội chiến tại nước láng giềng Yemen bùng phát trở lại và căng thẳng gia tăng giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út, dân chúng tại thủ đô Ryad hôm 19/08/2026, bị những tiếng nổ lớn đánh thức, khói đen bốc lên từ sân bay quốc tế Ryad. Chính quyền Ả Rập Xê Út kêu gọi dân chúng ở yên trong nhà.


(AFP) - Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Hà Lập Phong đến Mỹ trước thềm thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình.  Theo Tân Hoa Xã, quan chức Trung Quốc này có mặt tại Mỹ từ 19-23/09/2026, trực tiếp trao đổi với bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Scott Bessent về các vấn đề « kinh tế và thương mại mà hai bên cùng quan tâm ». Phía Mỹ để ngỏ khả năng sẽ thảo luận về vấn đề Iran, quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ, từ ngày 24/09/2026, theo lời mời chính thức của tổng thống Donald Trump.

(AFP) - Thụy Điển : Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Magdalena Andersson lập chính phủ mới. Chủ tịch Quốc Hội Thụy Điển hôm 18/09/2026 đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho bà Magdalena Andersson, 59 tuổi, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, sau khi đảng này giành chiến thắng sít sao trong cuộc tổng tuyển cử. Thách thức lớn nhất đối với bà Andersson là làm sao tập hợp được vào cùng một liên minh đảng cánh trung và đảng cực tả, hai đảng có quan điểm hoàn toàn khác biệt.

(AFP) - Cuba : Lần thứ bảy mất điện trên diện rộng. Cuba lại hứng chịu một đợt mất điện trên diện rộng vào hôm 18/09/2026, lần thứ bảy kể từ đầu năm, trong bối cảnh quốc gia cộng sản này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng và chịu áp lực từ Washington. Theo số liệu từ công ty điện lực quốc gia UNE, tại thủ đô La Habana, chỉ khoảng 5% dân số có điện vào chiều qua.

(AFP) - Con trai tổng thống Trump sẽ hoàn trả chi phí đám cưới, do một doanh nhân Nga bỏ ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/09/2026, cho biết con trai ông, Don Jr., đang hoàn trả các chi phí mà một doanh nhân Nga có quan hệ với Điện Kremlin đã bỏ ra cho các hoạt động ăn mừng sau đám cưới. Những khoản chi phí này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng từ nước ngoài đối với gia đình tổng thống Trump.

(AFP) - Khai mạc Á Vận Hội Nagoya - Nhật Bản 2026. Nhật hoàng Naruhito chủ trì buổi lễ mở ra hôm nay 19/09/2026 với sự tham gia của hơn 11.000 vận động viên. Lễ hội thể thao châu Á này sẽ khép lại vào ngày 04/10/2026. Mọi người chờ đợi một lần nữa Trung Quốc sẽ dẫn đầu bảng thành tích. Năm 2022 tại Hàng Châu, quốc gia châu Á này từng đoạt 201 trong số 383 huy chương vàng. Trước khi ra quân, phái đoàn Bắc Triều Tiên với hơn 100 vận động viên tham dự 14 bộ môn, đề ra mục tiêu sẽ « mang về niềm kiêu hãnh cho lãnh tụ Kim Jong Un »


***********

Ukraina tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat 

Thanh Hà

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 18/09/2026, đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, quy tụ tám quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng Hòa Séc, Hungary, Rumani, Serbia, Slovakia và Ukraina, tức các nước thuộc vùng Carpat, tên của dãy núi lớn ở vùng trung nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền tây Ukraina với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Rumani.   

Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất như giải thích của thông tín viên RFI Lucas Lazo từ Kiev:

« Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraina. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát đến gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpat hãy trở thành một nền tảng của hệ thống 'phòng thủ chung’ châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraina, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraina.

Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpat cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Rumani cùng thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham dự hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này cho đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraina. Trong cuộc họp hôm qua, ông Zelensksy cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraina ».  


********

Không chỉ ở chiến trường sườn đông châu Âu, Nga và Ukraina cũng đang chiến đấu tại châu Phi - Tạp chí đặc biệt - RFI

Chi Phương

Nga và Ukraina mở mặt trận tại châu Phi, Canada có thể "sẵn sàng thay đổi châu lục”, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Hiệp Châu Âu, Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại,..., trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí thế giới đó đây tuần này. 

Quảng cáo

Về chiến tranh Ukraina, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraina không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước Mali, Lybie và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraina đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc Mặt trận giải phóng Azawad, phối hợp cùng một lực lượng khác, chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraina không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt trong việc sử dụng drone.

Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraina, trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để “gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Matxcơva có thể là một đồng minh đáng tin cậỵ…, chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao”. Kiev cũng muốn có thêm kinh nghiệm từ các chiến trường khác nhau. Ví dụ tại nhiều nước ở châu Phi, khí hậu khô nóng, khiến các thiết bị quân sự khó có thể vận hành hiệu quả như ở Ukraina.

Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Euro Créative, Ulrich Bounat trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định rằng : “Ukraina đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga, tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraina. Thứ hai, Kiev cũng sẽ nhận được ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya”.

Không chỉ Ukraina, Nga cũng đang tận dụng các chiến trường ở châu Phi để cải tiến các công nghệ quân sự. Theo CNN, hãng chuyên xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport gần đây đã ra mắt các loại tên lửa và drone mới tại Triển lãm hàng không quốc tế El Alamein ở Ai Cập. Lãnh đạo của cơ quan này trả lời hãng thông tấn TASS của Nga, nhận định rằng các loại vũ khí này đã được kiểm chứng qua thực chiến tại châu Phi và Trung Đông.

Quảng cáo

Còn tại Ukraina, các bê bối về tham nhũng liên quan đến những người thân cận với tổng thống Ukraina vẫn là chủ đề gây rúng động công luận. Phải kể đến trường hợp của tổng chưởng lý Ruslan Kravchenko, đã từ chức ngày 07/09 sau khi một cuộc điều tra về mạng lưới tham nhũng và rửa tiền nhắm vào văn phòng của ông. Mặc dù ông Kravchenko không trực tiếp bị nêu tên, nhưng một trong những trợ lý của ông bị cáo buộc là người đứng đầu đường dây này. Ông cũng đã có nhiều hành động chống lại cơ quan chống tham nhũng của nước này. Trong lúc các cuộc điều tra đang diễn ra và quyết định từ phía Quốc Hội, ông  Ruslan Kravchenko đã tự ký thư quyết định cử mình đi công tác năm ngày ở nước ngoài, đến Pháp vào ngày 14/09.

Không có "chiếc ô Mỹ" bảo vệ, Ả Rập Xê Út một mình chống chọi với Houthi

Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng, tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el Mandeb, nằm giữa biển Đỏ và vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này tác động nghiêm trọng tới ngành xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn.

Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì theo tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp, và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed ben Salmane, đã hai lần “kêu cứu” Washington, theo Axios, thế nhưng hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiến đấu cơ F-35 cho nước này, hôm 17/09, “nhằm đối phó với các đe doạ hiện tại và trong tương lai,” và không đưa ra can thiệp cụ thể nào nhằm đối phó Houthi. Quyết định bán vũ khí nói trên vẫn cần phải được Quốc Hội Mỹ thông qua.

Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS), Jean-Paul Ghoneim nhận định rằng trong cuộc chiến này Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình khi xét đến các nước đồng minh trong khu vực. Ông phân tích : “Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967, 1973. Nước này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen trong những năm 1960. Về phía Mỹ, tổng thống Trump đã nói thẳng với thái tử MBS rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, nước này thận trọng và không can thiệp ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Ryad. Bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Ryad phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ thì giao thương của nước này bị bọp nghẹt. Mỗi ngày, ước tính 5 đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu."

Không những vậy, Ả Rập Xê Út cũng đã phải thừa nhận sự thờ ơ từ phía Pakistan, dù hai bên đã ký thoả thuận quốc phòng hồi đầu tháng 9. Bộ Ngoại Giao Pakistan vào tuần trước đã nêu rõ rằng hiệp ước nói trên nhằm thiết lập “khả năng răn đe nhằm đảm bảo an ninh khu vực”. Đây được coi là một cách nói khéo léo để ám chỉ rằng Pakistan không có kế hoạch tấn công tức thời nào vào nhóm phiến quân đồng minh của Iran.

Báo Pháp Libération nhận định rằng Ả Rập Xê Út đã bị Yemen "sỉ nhục". Ryad có ngân sách quốc phòng lên tới 83 tỷ đô la vào năm 2025, sở hữu nhiều loại vũ khí Mỹ tối tân. Trong khi đó, lực lượng Houthi đông đảo, khoảng 350 000 lính, nhưng không có không quân, và phải chịu lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc cũng như lệnh phong tỏa đường không và đường biển do Ryad áp đặt kể từ năm 2015.

Châu Âu muốn kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên

Về thời sự châu Âu, việc châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm “thành viên liên kết” đầu tiên của khối là sự kiện tốn nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phát biểu hiếm hoi của một nước không phải thành viên EU tại Nghị Viện Châu Âu, thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định rằng các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Canada ủng hộ xích lại gần với châu Âu :“Canada và châu Âu có thể bảo đảm tự chủ chiến lược thông qua các hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ khoáng sản chiến lược cho đến an ninh năng lượng hay AI”.

Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại đại học British Columbia, Stewart Prest nhận định rằng Canada “dường như sẵn sàng thay đổi châu lục”, để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ. Và tất cả là “nhờ vào tổng thống Trump, khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận, trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên Hiệp Châu Âu. 

Theo ông Stewart Prest, hiện Canada không ở vị thế có thể cạnh tranh với các cường quốc hàng đầu thế giới, nhưng nếu hợp tác với các nước có chung giá trị, thì Ottawa vẫn có thể tự bảo vệ mình và mở rộng tầm ảnh hưởng.

Trả lời RFI Pháp Ngữ, nghị sĩ châu Âu, Sandro Gozi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho rằng : “Động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraina hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ.  Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ ràng quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada qua một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội Đồng Châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada, như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.”

Liệu AI có thể đặt dấu chấm hết cho nhân loại ?

Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ Open AI, Anthropic cho đến Elon Musk, hạn chế các nghiên cứu phát triển AI, để chờ quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Hồi đầu tuần, phó tổng thống Mỹ JD Vance nhận định rằng “thật khó hiểu khi nhiều doanh nghiệp công nghệ đến cầu xin chính phủ kiểm soát họ, hãy quản lý họ”. Ông coi hiện tượng này chẳng khác nào con ngựa thành Troy."

Những ngày vừa qua, ngày càng nhiều chuyên gia hàng đầu về AI đưa ra các cảnh báo, đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn.

Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình Trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một “nhân viên” AI của Open AI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động “lạm quyền” “tự tìm giải pháp” bất chấp giá nào của AI. Hồi đầu tháng này, một báo cáo tiết lộ các mô hình AI của Sam Altman đã sử dụng một trang diễn đàn làm nơi trao đổi thông tin với nhau, tìm cách tấn công một trang web khác. Hay một mô hình Claude Mythos của Anthropic được chính phủ Anh thử nghiệm đã hoạt động ngoài tầm kiểm soát, cố gắng thuyết phục một người thật, phê duyệt việc cài mã độc vào một hệ thống mã nguồn mở…

CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào một phần mềm máy tính, dù siêu việt nhất, có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ?

Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh, thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hoá học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xoá sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, tự sản xuất thêm robot.

Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua ai phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chững lại hay không. Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên vấp phải sự phản đối của tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI, bất chấp những lo ngại về tính an toàn.

Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua một sống một còn với Trung Quốc, nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.

Donald Trump dỡ bỏ lệnh hạn chế gây ô nhiễm đối với ngành công nghiệp than đá

Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua Tòa Án Tối Cao đã bác bỏ đề nghị của tổng thống Donald Trump, liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Trong hai kỳ bầu cử tổng thống 2020 và 2024, hầu hết các phiếu bầu qua bưu điện gây bất lợi cho ông Trump.

Một điểm cũng đáng chú ý khác tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của tổng thống Mỹ. Ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington vừa dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện, hoặc điện than.

Từ Washington, thông tín viên RFI Vincent Souriau cho biết thêm thông tin :

"Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90 % khí thải nhà kính thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố : 'Một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa'. Nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la, để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến, tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia, và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất."


***********

Người Đan Mạch lạc quan thận trọng trước thỏa thuận với Mỹ về Greenland

Người dân Đan Mạch hy vọng sẽ có "thỏa thuận bền vững" với Mỹ về Greenland, nhưng cũng tỏ ra thận trọng bởi chưa rõ nội dung cụ thể.

"Thật tuyệt vời khi các bên đã đạt được thỏa thuận. Tôi hy vọng đây là thỏa thuận tốt và bền vững với Tổng thống Donald Trump", Benny Madsen, cố vấn độc lập 61 tuổi tại Copenhagen, nói với Reuters hôm 19/9.

Ông Madsen nêu quan điểm một ngày sau khi Tổng thống Trump thông báo đã đạt thỏa thuận cho phép Mỹ có "quyền kiểm soát vĩnh viễn" với an ninh Greenland. Lãnh đạo Mỹ mô tả thỏa thuận sẽ giúp giải quyết "toàn bộ quan ngại" của Washington.

Theo ông Trump, "không một đối thủ nào của Mỹ" được phép đặt căn cứ, triển khai lực lượng quân sự hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu chưa được Washington chấp thuận bằng văn bản.

"Tất nhiên, tôi hơi lo lắng vì không biết thỏa thuận cụ thể là gì. Có vẻ Mỹ có quyền và dường như là cả nghĩa vụ duy trì lực lượng phòng vệ tại Greenland như đã làm từ Thế chiến II. Tôi cho rằng đó là điều tốt và có thể chấp nhận", ông Madsen tiếp tục.

Người dân theo dõi thông tin về Tổng thống Donald Trump tại một quán cafe ở Nuuk, Greenland ngày 21/1. Ảnh: AFP

Người dân theo dõi thông tin về Tổng thống Trump tại một quán cafe ở Nuuk, Greenland ngày 21/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump nêu ý tưởng mua Greenland từ nhiệm kỳ đầu nhưng đề xuất đó dần rơi vào quên lãng. Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, ông Trump khơi lại vấn đề và hành động quyết liệt hơn, từ đe dọa hành động quân sự cho đến áp thuế, khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương căng thẳng.

Tổng thống Mỹ bắt đầu dịu giọng về vấn đề từ cuối tháng 1, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định với hòn đảo. Do đó, nhiều người dân Đan Mạch vẫn giữ quan điểm thận trọng.

"Thường thì khi Tổng thống Trump nói ông ấy có một thỏa thuận, bạn phải xem xét kỹ nội dung mới hiểu hết. Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể chấm dứt những tranh luận này và tiếp tục tiến về phía trước", luật sư Kathrine Rasmussen nói với AFP.

Steffen Nielsen, nhân viên kinh doanh 49 tuổi, cho rằng thỏa thuận với Mỹ có thể giúp tình hình trở nên yên ổn hơn, bày tỏ hy vọng các bên sẽ tập trung giải quyết các bất đồng thay vì tiếp tục tranh cãi.

Nhà quản lý nội dung Jakob Pedersen, 36 tuổi, lại không đồng tình với thỏa thuận. Anh cho rằng Đan Mạch không có nhiều điểm chung về giá trị và quan điểm với Tổng thống Trump, do đó thỏa thuận khả năng cao không nhận được nhiều sự đồng tình từ người dân quốc gia Bắc Âu.

Chuyên viên công nghệ thông tin Soren, 52 tuổi, hy vọng đây là thỏa thuận rõ ràng và lâu dài, nhưng không loại trừ khả năng các bên cần thêm thời gian điều chỉnh. "Tôi không ngạc nhiên nếu phải lùi một bước trước khi có thể tiến hai bước. Tôi nghĩ đó là tình hình chung hiện nay", Soren nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ về tăng cường an ninh tại hòn đảo tự trị là "điều tốt cho NATO và châu Âu". Bà thêm rằng văn kiện dự kiến được ký bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới tại Mỹ.

"Hy vọng rằng giai đoạn dài bất ổn sẽ được thay thế bằng một thỏa thuận mang tính ràng buộc, qua đó củng cố an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen viết trên mạng xã hội, thêm rằng thỏa thuận này tôn trọng "lằn ranh đỏ" của Đan Mạch.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, với nguồn khoáng sản dồi dào, đặc biệt là đất hiếm, tài nguyên quan trọng với các lĩnh vực công nghệ then chốt.

Mỹ cùng Đan Mạch đã ký hiệp ước phòng thủ năm 1951 và cập nhật năm 2004. Với hiệp ước này, Washington đã có gần như đầy đủ quyền sử dụng không phận và đặt căn cứ tại Greenland. Hiệp ước dẫn đến sự thành lập của căn cứ không quân Thule, sau này đổi tên thành căn cứ vũ trụ Pituffik ở phía bắc Greenland.

Vị trí Mỹ, Greenland và Đan Mạch. Đồ họa: CNN

Vị trí Mỹ, Greenland và Đan Mạch. Đồ họa: CNN

Marc Jacobsen, nhà nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, cho rằng thỏa thuận dường như mang lại lợi ích cho cả ba bên. "Tổng thống Trump đạt được điều mà ông ấy mong muốn, đó là thể hiện khả năng đàm phán của một doanh nhân giỏi, khi thúc đẩy Đan Mạch và Greenland đi đến thỏa thuận", ông nói.

Đối với Greenland, "thắng lợi quan trọng" sẽ là nhận được thêm các khoản hỗ trợ kinh tế gắn với quá trình Mỹ mở rộng hiện diện quân sự trên đảo. "Về phía Đan Mạch, Copenhagen đã thể hiện được mình là đối tác tốt với cả Washington và Nuuk", Jacobsen nêu quan điểm.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


************

Israel muốn Mỹ ‘bù đắp’ sau thương vụ F-35 với Ảrập Xêút

Hoài Linh

F-35 chiến đấu cơ. Ảnh: DPA
Tiêm kích F-35. Ảnh: DPA

Trang tin Israel Walla hôm 18/9 đưa tin, Tel Aviv sẽ đề nghị mua các hệ thống vũ khí mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây từng từ chối phê duyệt.

Theo Walla, mối quan tâm của quân đội Israel không chỉ dừng ở các máy bay chiến đấu tiên tiến và máy bay tàng hình thế hệ mới mà còn mở rộng sang vũ khí triển khai trong không gian cũng như việc phát triển và sản xuất các loại máy bay đánh chặn.

Các loại vũ khí mà giới chức Israel dự kiến yêu cầu còn bao gồm “đạn xuyên phá công sự ngầm và các hệ thống ngầm có khả năng tác chiến sâu trong lòng những dãy núi đá”.

Động thái trên của Israel là muốn Mỹ "bù đắp" sau khi Washington đồng ý bán F-35 cho Riyadh. Hôm 17/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay chiến đấu F-35 cho Ảrập Xêút với giá 24,3 tỷ USD.

Theo thông báo được gửi tới Quốc hội Mỹ, gói thỏa thuận còn bao gồm 49 động cơ Pratt & Whitney F135-PW-100, cùng thiết bị mã hóa, hỗ trợ tác chiến điện tử, các gói huấn luyện và hậu cần. Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ đưa Ảrập Xêút trở thành quốc gia Ảrập đầu tiên sở hữu máy bay chiến đấu F-35, trong khi Israel hiện là quốc gia duy nhất ở Trung Đông vận hành loại máy bay này.

Các quan chức Israel nhiều lần chỉ trích Ảrập Xêút vì từ chối bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv.


**********

EU cấp thêm 3,3 tỷ Euro cho Ukraine sau một cuộc điện thoại

Hoài Linh

Zelensky và Chủ tịch EC. Ảnh: President.gov.ua
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: President.gov.ua

Theo RT và EUObserver, đây là đợt giải ngân thứ 4 thuộc khoản vay hỗ trợ 90 tỷ Euro của EU dành cho Ukraine, trong đó một phần là khoản tiền được giải ngân theo kế hoạch, phần còn lại nhằm gửi đi thông điệp ủng hộ rõ ràng và kịp thời trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga leo thang và vẫn tồn tại những câu hỏi về khả năng tài chính dài hạn của Ukraine.

EU và các quốc gia thành viên cho biết họ đã cung cấp tổng cộng 224,5 tỷ Euro để hỗ trợ Ukraine kể từ năm 2022. Theo tờ New York Times, tháng trước, ông Zelensky đã thông báo với các quan chức châu Âu rằng Ukraine cần thêm 27 tỷ USD để duy trì hoạt động trong năm nay.

“Chúng ta biết rằng mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn đối với Ukraine”, bà von der Leyen nói trong một bài phát biểu hồi đầu tuần. Nhà lãnh đạo châu Âu không công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow trong bối cảnh có những thông tin về khả năng Nga tiếp tục huy động quân.

Động thái trên diễn ra khi Ukraine ước tính thiếu hụt 23,4 tỷ Euro trong nguồn tài chính của năm nay, qua đó làm nóng lại tranh luận về việc liệu châu Âu có nên sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để bù đắp khoản thiếu hụt này hay không.

Khoản vay 90 tỷ Euro dành cho Kiev được lãnh đạo EU nhất trí vào tháng 12/2025 là phương án B, sau khi các nước không đạt được đồng thuận về việc bán các tài sản Nga đang bị phong tỏa. Khoản vay này nhằm đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, 1/3 còn lại dự kiến đến từ các đối tác khác, gồm Nhóm G7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các khoản hỗ trợ song phương từ các nước thành viên EU.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm