(AFP) – Sáu nghi can bị khởi tố trong vụ đụng độ chết người tại thành phố Lyon hồi tuần trước.
Đúng một tuần sau vụ cảm tình viên cực hữu Quentin Deranque bị một nhóm
thuộc cực tả đánh chết ở thành phố Lyon, chiều qua 19/02/2026, sáu nghi
can đã bị khởi tố với tội danh « đồng loã », « trực tiếp tham gia » hành hung, « cố sát ».
Trong số những người bị khởi tố có nhiều người thân cận với đảng cực tả
Nước Pháp Bất Khuất (LFI). Một số khác được cho là thuộc nhóm cực đoan
cánh tả Jeune Garde, vốn được đảng LFI ủng hộ. Do có lập trường cực
đoan, kích động hận thù, Jeune Garde đã bị giải thể từ tháng 06/2025.
Quentin Deranque, 23 tuổi, đã bị một toán người hành hung thô bạo trong
lúc tham gia biểu tình chống một nữ dân biểu của đảng LFI đến trường
Khoa Học Chính Trị Scieces Po Lyon thuyết trình. Chính khách này có lập
trường bài Do Thái và ủng hộ người Palestine. Án mạng Quentin xảy ra hơn
một tháng trước kỳ bầu cử cấp thành phố ở Pháp. Đảng LFI khó xử trong
vụ này. Liên minh cánh tả giữa Nước Pháp Bất Khuất, đảng Xã Hội, đảng
Xanh cũng bối rối không kém. Chiều mai Thứ Bảy 21/02, một cuộc tuần hành
dự trù diễn ra tại thành phố Lyon, trung đông nước Pháp để tưởng nhớ
Quentin Deranque.
(AFP) – Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xin lỗi đã làm « mọi người thất vọng và gây khó khăn cho đất nước » khi ban hành thiết quân luật hồi tháng 12/2024. Một ngày sau khi bị kết án tù chung thân với tội danh « cầm đầu một cuộc nổi loạn », trong thông cáo đề ngày 20/02/2026, ông Yoon Suk Yeol lên tiếng xin lỗi và nhìn nhận « đã có những thiết sót », nhưng khẳng định ông luôn « hành động vì lợi ích quốc gia ».
Cựu tổng thống Yoon luôn biện minh cho việc huy động quân đội ngày
03/12/2024 nhằm đối phó với những mối đe dọa mà theo ông là xuất phát từ
những « thế lực chống phá Nhà nước » có liên quan đến Bắc
Triều Tiên. Ông đã bị bãi nhiệm, truất phế và bị đề nghị án tử hình,
nhưng rốt cuộc tòa tuyên án chung thân.
(AFP) – Tóa án Hình sự Quốc Tế sẽ xem xét các cáo buộc đối với cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Quá
trình xem xét sẽ bắt đầu từ thứ Hai tuần sau, 23/02/2026, và kéo dài
bốn ngày, để xác định liệu ông Duterte có bị đưa ra xét xử trong một
phiên tòa chính thức hay không. Ông Duterte bị cáo buộc gây ra ít nhất
76 vụ giết người trong « cuộc chiến chống ma túy » mà ông phát động khi còn cầm quyền, vốn được cho là đã cướp đi mạng sống của vài ngàn người.
(Reuters) – Washington « tích cực đàm phán » với New Delhi, khuyến khích Ấn Độ nhập khẩu dầu hỏa của Mỹ và Venezuela. Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ Sergio Gor hôm nay, 20/02/2026, cho biết đang khuyến khích New Delhi « đa dạng hóa các nguồn cung cấp »
dầu. Mỹ đang tìm mọi cách làm Ấn Độ bớt mua dầu của Nga. Ấn Độ là nước
nhập khẩu dầu hỏa lớn thứ ba thế giới. Hiện tại, Ấn Độ cùng với Trung
Quốc là hai khách hàng lớn nhất mua dầu hỏa của Nga.
(AFP) – Lo ngại Mỹ tấn công Iran, đô la và vàng tăng giá. Vào
lúc tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư cho Teheran từ 10 đến 15
ngày phải đạt được một thỏa thuận hạt nhân, giá vàng và đô la tăng lên
trong phiên giao dịch hôm nay 20/02/2026. Giá đô la tăng 0,06 % so với
euro vào giờ mở cửa. Vàng tăng giá 0,73 %. Các chuyên gia dự phóng nếu
xảy ra chiến tranh, eo biển Hormuz phải tạm đóng cửa, giá dầu sẽ tăng
khoảng 20% so với hiện nay.
(AFP) – Đan Mạch giải ngân 160 triệu euro để chuẩn bị cho các công dân đối mặt với chiến tranh. Ngày 20/06/2026, Copenhagen thông báo như trên và nói rõ số tiền này nhằm « tăng cường khả năng chuẩn bị trong xã hội để đối phó với chiến tranh hay khủng hoảng ». Một
quốc gia Bắc Âu khác là Phần Lan cũng đã kêu gọi dân chúng chuẩn bị đối
phó với chiến tranh, do nước này có đường biên giới chung với Nga.
(AFP) – Quốc Hội Venezuela nhất trí thông qua đạo luật ân xá cho các tù nhân chính trị. Luật
được thông qua vào hôm qua, 19/02/2026, dưới áp lực từ Washington, mở
đường cho việc trả tự do cho các tù nhân chính trị, trong đó có những
người đã tham gia cuộc đảo chính bất thành năm 2002 chống lại cố tổng
thống Chavez, cũng như những người tham gia các đợt biểu tình từ năm
2004 đến năm 2024. Tuy nhiên, những người đã bị truy tố hoặc kết án vì
thúc đẩy hành động quân sự chống lại đất nước không nằm trong diện này.
Như vậy, nhà đối lập Maria Corina Machado, giải Nobel Hòa bình, có thể
không được ân xá, vì đã bị đảng cầm quyền cáo buộc kêu gọi quốc tế can
thiệp.
(AFP) – Mỹ : NASA thông báo hoàn tất tổng duyệt cho vụ phóng tên lửa đưa các phi hành gia bay quanh Mặt Trăng. Theo
thông báo được đưa ra hôm qua, 19/02/2026, cuộc diễn tập phóng tên lửa
SLS đã được tiến hành trong điều kiện thực tế, với các thùng nhiên liệu
của tên lửa được nạp đầy và các bước kiểm tra kỹ thuật. Đây là cuộc diễn
tập thứ hai do cơ quan vũ trụ Mỹ thực hiện, sau sự cố kỹ thuật bất ngờ
trong cuộc diễn tập đầu tiên. Nếu vụ phóng thành công, lần đầu tiên sau
hơn 50 năm, SLS sẽ đưa các phi hành gia bay quanh Mặt Trăng trong khuôn
khổ chương trình Artemis 2.