Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 21 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

trumvayco 3
*********

Gaza : Nhiều nước nước phương Tây lên án mạnh mẽ Israel, đòi nối lại viện trợ nhân đạo

Anh Vũ

(Tuổi Trẻ) - Bộ Y Tế Việt Nam đề nghị các bệnh viện chuẩn bị khu cách ly Covid-19. Chiều 19/05/2025, bộ Y Tế cho biết số ca nhiễm Covid-19 đã gia tăng tại một số nước như Brazil, Anh, Thái Lan… Việt Nam ghi nhận 148 ca trên cả nước kể từ đầu năm 2025. Các bộ, ngành được yêu cầu khẩn trương triển khai một số giải pháp chống dịch, trong đó có cơ sở vật chất, khu vực cách ly… để ứng phó với tình hình dịch bệnh.

(AFP) - Trung Quốc : Ngân hàng Trung ương tiếp tục hạ lãi suất chỉ đạo xuống mức thấp nhất. Hôm nay, 20/05/2025, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo lãi suất tín dụng một năm giảm từ 3,1% xuống 3%. Lãi suất tiền vay 5 năm, giảm từ 3,6% xuống 3,5%. Hai chỉ số này vốn đã được hạ thấp xuống mức thấp kỉ lục từ tháng 10/2024. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ lãi suất vào lúc Bắc Kinh đang nỗ lực kích thích tăng trưởng trong bối cảnh căng thẳng thương mại tăng cao với Washington và khủng hoảng địa ốc trong nước.

(AFP) - Nắng nóng kỷ lục ở miền bắc và đông Trung Quốc. Ngày 19/05/2025, 99 trạm khí tượng trên cả nước đã ghi nhận nhiệt đột ngang bằng hoặc vượt quá những kỷ lục nhiệt độ vào tháng 05. Theo chính quyền Trung Quốc, nhiệt độ ở nhiều vùng ở miền bắc và miền trung Trung Quốc đã vượt quá 40°C, ví dụ vào ngày 19/05 ở thành phố Trịnh Châu hoặc thành phố miền bắc Lâm Châu (Linzhou). Nhiệt độ sẽ giảm dần từ nay đến thứ Sáu 23/05, có thể giảm bớt 15°C ở nhiều địa phương.

(Reuters) - Đài Loan muốn hòa bình, đối thoại với Trung Quốc nhưng cần tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ. Phát biểu với truyền thông ngày 20/05/2025 nhân kỷ niệm một năm tại nhiệm, tổng thống Lại Thanh Đức bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hòn đảo và khẳng định chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Ông cũng cho biết “Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ vì chuẩn bị cho chiến tranh là cách tốt nhất để tránh chiến tranh”. Theo ông Lại, Đài Loan sẵn sàng “trao đổi, hợp tác với Trung Quốc miễn là có sự tôn trọng lẫn nhau. Sử dụng trao đổi để thay thế cho kìm kẹp, dùng đối thoại để thay thế cho đối đầu”.

(AFP) - Tăng gấp đôi sản lượng thép:  Ấn Độ phá vỡ nỗ lực cắt giảm khí thải của thế giới. Sản xuất thép, sử dụng nhiều than đá, chiếm khoảng 11% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo báo cáo của nhóm tư vấn Global Energy Monitor, được công bố hôm nay, 20/05/2025, với kế hoạch tăng gấp đôi sản xuất thép, từ đây đến 2030, các dự án thép của Ấn Độ chiếm đến hơn một nửa lượng khí thải của ngành thép toàn cầu (57%). Các lò thép bằng điện chiếm khoảng 32% tổng sản lượng thép hiện tại, và sẽ phải tăng lên 36% vào ngưỡng 2030. Mục tiêu của Ấn Độ là trung hòa về khí thải vào năm 2070, chậm hơn 20 năm so với đa số các nước.

(Financial Times) - Diễn đàn An ninh Shangri-La : Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc có thể không dự trong bối cảnh thanh trừng nội bộ. Theo Financial Times hôm nay, 20/05/2025, dẫn năm nguồn tin gần gũi với hồ sơ này, Trung Quốc đã gửi tín hiệu cho thấy ông Đổng Quân (Dong Jun) sẽ vắng mặt tại diễn đàn quốc tế thường niên về an ninh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận. Việc ông Đổng Quân vắng mặt diễn ra trong bối cảnh chiến dịch thanh trừng các quan chức cấp cao trong Quân Ủy Trung ương Trung Quốc tiếp diễn. Mới đây nhất là vụ thượng tướng Hà Vệ Đông, ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, bị hạ bệ hồi tháng trước.

(AFP) - Ấn Độ nối lại nghi thức hạ cờ tại cửa khẩu biên phòng trên bộ duy nhất với Pakistan: Hai bên rút quân khỏi các khu vực căng thẳng. Hôm nay, 20/05/2025, ít ngày sau khi đạt thỏa thuận về đình chỉ đối đầu quân sự, lực lượng biên phòng Ấn Độ nối lại nghi thức hạ cờ nổi tiếng nói trên tại cửa khẩu Attari-Wagah, vốn được duy trì liên tục từ năm 1959. Nghi thức do các lực lượng biên phòng hai bên tiếng hành diễn ra cũng lúc ở hai bên cửa khẩu, và kết thúc theo thông lệ với việc chỉ huy hai bên bắt tay nhau. Suốt trong thời gian xung đột vừa qua, phía Pakistan vẫn duy trì nghi thức này. Một quan chức an ninh cao cấp Pakistan hôm nay cho AFP biết là hai bên đã thỏa thuận rút các lực lượng tăng viện khỏi « đường giới tuyến » (LoC) tại khu vực Kashmir tranh chấp từ nay đến cuối tháng.

(ABC) - Mỹ cho phép Úc chuyển xe tăng M1A1 Abrams đời cũ cho Ukraina. Theo trang ABC ngày 19/05/2025, lô đầu tiên gồm 49 xe tăng Úc đã được bắt đầu chuyển giao sau khi Washington “bật đèn xanh”. Do xe tăng được sản xuất tại Mỹ nên việc chuyển giao phải được Mỹ chấp nhận. Nằm trong chương trình hỗ trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ đô la được Canberra công bố vào mùa thu 2024, lô viện trợ 245 triệu đô la này bị chỉ trích tại Úc vì số xe tăng này không còn được sử dụng, không phù hợp với chiến tranh hiện đại, khó bảo trì, dễ bị drone tấn công và khó điều khiển.

(RFI) - Litva kiện Belarus ra Tòa Công lý Quốc tế với cáo buộc tổ chức khủng hoảng di dân. Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án ở La Haye ngày 19/05/2025, Vilnius khẳng định có bằng chứng cáo buộc Belarus "tham gia trực tiếp" vào việc "buôn lậu người di cư quy mô lớn" kể từ năm 2021, bằng cách nới lỏng thủ tục cấp thị thực và nhập cảnh, khuyến khích mọi người, đặc biệt là từ Trung Đông, đến châu Âu, sau đó đẩy đến biên giới với Litva và Ba Lan để đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên Âu nhắm vào chế độ do đàn áp các cuộc biểu tình. Chính quyền Vilnius cáo buộc Belarus vi phạm nghị định thư của Liên Hiệp Quốc về chống buôn người, vi phạm chủ quyền của Litva và sự an toàn của những di dân. Tuy nhiên, sẽ phải chờ nhiều năm trước khi có phán quyết cuối cùng.

(AFP) - Nga cấm tổ chức Amnesty International hoạt động trên lãnh thổ. Ngày 19/05/2025, Văn phòng công tố Nga coi Ân Xá Quốc Tế là tổ chức “không được chào đón” vì tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Luân Đôn có “nhiều dự án bài Nga trên thế giới”. Trong thông cáo, văn phòng công tố cáo buộc Amnesty International “làm mọi cách có thể để gia tăng xung đột quân sự trong khu vực, biện minh cho tội ác của những kẻ tân phát xít Ukraina và kêu gọi tăng tiền tài trợ cho họ” song song với việc kêu gọi “cô lập về chính trị và kinh tế” nước Nga.

(AFP) - Đức xét xử ba người bị tình nghi làm gián điệp cho Nga. Ba người mang hai quốc tịch Đức-Nga bị tình nghi chuyển thông tin cho Matxcơva, trong đó Dieter S. bị coi là chủ mưu và đã trao đổi thông tin với một người có liên quan đến tình báo Nga trong vòng nhiều tháng, từ tháng 10/2023. Vụ xử diễn ra ngày 20/05/2025 tại Munich (miền nam Đức) cho thấy những căng thẳng giữa Đức và Nga, quốc gia bị tình nghi đứng sau chiến dịch gây bất ổn cho các nước đồng minh châu Âu của Ukraina.

(AFP) - Hungary: Quốc Hội  phê chuẩn rút khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI). Hôm nay 20/05/2025, Quốc Hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua quyết định này với 134 phiếu thuận, 37 phiếu chống và 7 phiếu trắng. Hồi tháng 04/2025, Budapest thông báo quyết quyết định khỏi CPI để đáp lại lệnh bắt giữ được ban hành đối với nhà lãnh đạo Israel Benyamin Netanyahu. Quy trình rút thường mất một năm. Hungary đã ký Quy chế Rome, văn kiện thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), vào năm 1999. Đây là điều kiện cần thiết để gia nhập Liên Hiệp Châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ đầu tiên của Viktor Orban.

(AFP) - Tổng thống Mỹ ký luật chống deepfake tình dục và “khiêu dâm trả thù”Trước hiện tượng ngày càng gia tăng, ngày 19/05/2025, ông Donal Trump đã ký Luật “Take It Down”, được đệ nhất phu nhân Melania Trump ủng hộ, nhằm hình sự hóa hành vi phát tán hình ảnh khiêu dâm mà không được sự đồng ý, hoặc được trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, kể cả nhằm mục đích trả thù. Trước đó, luật đã được thông qua ở Thương Viện và Hạ Viện và được cả hai đảng Cộng Hòa, Dân Chủ ủng hộ mạnh mẽ.

(AFP) - Mỹ : Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng Viện đề xuất ra luật không cho tổng thống Trump sử dụng phi cơ Qatar tặng. Hôm qua, 19/05/2025, lãnh đạo nhóm thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện, ông Chuck Schumer, đã đưa ra dự luật cấm bộ Quốc Phòng Mỹ sử dụng tiền thuế của dân để tân trang tất cả các loại máy bay của tổng thống, trước đó thuộc sở hữu của một chính phủ nước ngoài. Vụ Qatar tặng Lầu Năm Góc một Boeing 747, ước tính 400 triệu đô la, nhân chuyến công du của ông Trump, bị lên án mạnh tại Mỹ. Theo lãnh đạo phe Dân Chủ, không có gì bảo đảm là sau khi tân trang, phi cơ này bảo đảm sẽ "an toàn". Về phần mình, ông Trump phàn nàn về chất lượng của chuyên cơ Air Force One của tổng thống, và cho rằng từ chối một món quà như vậy là "ngu xuẩn".


*******************

Chiến tranh thuế quan Mỹ-Trung : Những yếu tố trói tay Donald Trump

Thanh Hà

Có nhiều khả năng cuộc « đình chiến thương mại Mỹ -Trung 90 ngày sẽ kéo dài hơn dự kiến » do đôi bên cùng cần thời gian để « trừng phạt » đối phương khi mà hai kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc « gắn kết quá chặt chẽ vào nhau ». Nhiều yếu tố trói tay Washington. Có thể nhiều đối tác của Mỹ theo chân Bắc Kinh, cứng giọng khi đàm phán với tổng thống Trump.  

Quảng cáo

Hơn một tháng chiến tranh thuế quan Mỹ-Trung cao trào, Washington và Bắc Kinh tạm hủy phần lớn những biện pháp « trừng phạt đối phương » trong 90 ngày, tức là đến giữa tháng 7/2025. Đây là một trong hai thành quả cụ thể nhất mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được sau đối thoại hôm 10/05/2025 tại Genève, Thụy Sĩ.

Sau những thông báo ồn ào, hiện tại hàng Trung Quốc bán sang Mỹ chỉ bị áp thuế 30 % chứ không phải là 145 % hay 80 % như Nhà Trắng từng đe dọa. Về phía Bắc Kinh, Trung Quốc cũng chỉ đánh thuế 10 % hàng « made in USA » bán sang Hoa Lục chứ không phải là 125 % như đã loan báo.

Mỹ đang áp dụng đúng mô hình kinh tế của Trung Quốc

Trả lời RFI tiếng Việt hôm 16/05/2025, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế CERI trường Khoa Học Chính Trị Sciences Po. Paris, giáo sư Stéphanie Balme trước hết nhấn mạnh đến những « tiến bộ nhanh chóng » mà hai phái đoàn, của Mỹ do bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent dẫn đầu và của Trung Quốc do phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong làm trưởng đoàn, đã đạt được sau vòng đàm phán cấp cao đầu tiên.

Chuyên gia Stéphanie Balme nêu lên một nghịch lý : Mỹ có khuynh hướng đi theo mô hình kinh tế của Bắc Kinh.

« Quả thực là chúng ta đã bất ngờ thấy các bên đạt được thỏa thuận quá nhanh. Tuy nhiên xung khắc vẫn còn đó. Chưa có gì được giải quyết dứt điểm. Chỉ biết rằng trên nguyên tắc Mỹ và Trung Quốc có 90 ngày để thương lượng. Hiện tại, họ đã đồng ý trên hồ sơ ma túy tổng hợp : Đây là một điểm rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Còn trong lĩnh vực thuế quan, hai quốc gia này cùng chấp nhận giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng. Nhưng Mỹ và Trung Quốc vẫn là những đối thủ thương mại.

Đơn giản là hai nền kinh tế này quá lệ thuộc vào nhau. Washington chỉ trích Bắc Kinh trợ cấp cho các hoạt động kinh tế của Trung Quốc, tạo cạnh tranh bất bình đẳng và giờ đây Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế như một công cụ phục vụ các mục đích địa chính trị để làm bá chủ thế giới. Đương nhiên, điểm bất đồng then chốt này vẫn tồn tại. Nhưng điều đáng ghi nhận ở đây là mô hình kinh tế của Hoa Kỳ giờ đây càng lúc càng được rập khuôn theo mô hình của Trung Quốc. Có nghĩa là chính quyền Trump cũng đang sử dụng chính sách kinh tế để củng cố cho sức mạnh của Hoa Kỳ ».

Ba điểm kẹt của Mỹ

Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia hôm 13/05/2025 trích lời giám đốc trung tâm nghiên cứu Mỹ, Michael Hirson đưa ra ba yếu tố thúc đẩy Nhà Trắng nhanh chóng « nhượng bộ » Bắc Kinh sau khi đã khuấy động một cuộc « chiến tranh thuế quan » : Tổng thống Trump ý thức được là các doanh nhân Mỹ chưa sẵn sàng để sản xuất trên đất Mỹ mà không cần nhập khẩu nguyên liệu và phụ từng của nước ngoài.

Người tiêu dùng ở Mỹ cần hàng rẻ của Trung Quốc - mà bằng chứng rõ rệt nhất là, dù có đánh thuế hàng Trung Quốc đến 145 % trong 2 tuần lễ cuối tháng 4/2025, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ vẫn tăng, tuy là có tăng chậm hơn so với cùng thời kỳ năm 2023. Do vậy đòn thuế hải quan tổng thống Trump nhắm vào Trung Quốc trước hết lại giáng vào mãi lực của các hộ gia đình Mỹ.

Điểm sau cùng, là đòn thuế đối ứng của Washington ảnh hưởng đến lãi suất đi vay ngân hàng của Mỹ. Vì ba điểm này, tổng thống Hoa Kỳ lập tức thay đổi lập trường.

Phía Bắc Kinh cũng đã có một số nhượng bộ : Trung Quốc cam kết kiểm soát chặt chẽ hơn các mạng lưới bất hợp pháp chế biến và cung cấp ma túy tổng hợp fentanyl dẫn tới những tác động tai hại trong xã hội của Hoa Kỳ. Bắc Kinh cũng đã lập tức ngừng hạn chế xuất khẩu một số kim loại hiếm sang Mỹ, tạm ngừng điều tra về hoạt động của trên dưới 30 doanh nghiệp Mỹ…

Nhưng đó chỉ là những dấu hiệu hòa hoãn bề ngoài. Tuần trước, bộ Thương Mại Trung Quốc quyết định « tăng cường các biện pháp giám sát ở mọi khâu để ngăn chặn mọi hoạt động mua bán bất hợp pháp đất hiếm và kim loại hiếm », « tăng tốc các thủ tục cần thiết » để thay thế nông phẩm của Mỹ bằng đậu tương, đậu nành, ngô hay dầu thực vật của Achentina và Brazil…

Vậy một cách cụ thể Mỹ và Trung Quốc cần những gì để đạt đến một giải phát « lâu bền hơn » trên mặt trận thương mại ? Giáo sư trường Khoa Học Chính Trị Paris Sciences Po, bà Stéphanie Balme trả lời :

« Trước hết, phía Mỹ giải thích với công luận trong nước rằng thỏa thuận với Trung Quốc là một thành tích lịch sử, thể hiện khả năng và vai trò đầu tầu của Hoa Kỳ trong các vòng thương thuyết với Bắc Kinh. Trên thực tế, hiện đang thiếu nhiều công cụ cho phép đôi bên khép lại xung đột.

Đầu tiên hết là một cơ chế điều tiết mức thâm hụt thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Thiếu sót thứ hai là cả hai quốc gia này chưa xác định được một hình thức đối thoại song phương phù hợp để giải quyết tranh chấp. Điều duy nhất phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã đạt được tại Genève - Thụy Sĩ (10/05/2025) là đôi bên thống nhất về một mức thuế rất cụ thể, như đã biết và họ thông báo rằng các biên độ thuế quan mới sẽ được áp dụng từ ngày 14/05/2025 để cho Washington và Bắc Kinh có thời gian 90 ngày đàm phán.

(…) Không khó để mỗi bên chứng minh với công luận trong nước là họ đã thành công. Trong khi đó chúng ta biết rằng, trước khi bắt đầu đàm phán, Mỹ đã nhượng bộ khi loan báo giảm thuế hải quan đánh vào hàng điện tử Trung Quốc.

Về phía Bắc Kinh cũng vậy. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc dễ dàng chứng minh là đối phương đã lùi bước. Nhưng theo tôi vấn đề chính là khả năng đàm phán thực thụ của mỗi bên khá hạn hẹp khi mà kinh tế Mỹ và Trung Quốc quá phụ thuộc vào nhau. Điều đó có nghĩa là trừng phạt đối phương thì mình cũng mang họa. Do vậy có khả năng là ‘hiệp định đình chiến song phương’ được ấn định 90 ngày sẽ được triển hạn và đấy sẽ là mục tiêu của cả Washington lẫn Bắc Kinh ».

Kịch bản quá mới mẻ với cả hai bên

Theo giáo sư Stéphanie Balme trung tâm CERI -Sciences Po. Paris, đôi bên cùng tìm kế hoãn binh :

« Đôi bên cùng đang mò mẫm để tìm ra giải pháp, nên cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ cùng cần có thời gian để thẩm định tình hình, để đánh giá hậu quả quyết định của mình đối với đối phương. Để rồi từ đó lại tiếp tục mở ra các vòng thương thuyết khác (…) Thời hạn 30 ngày quá ngắn ngủi để quan sát một cách thấu đáo các hậu quả. Sáu tháng thì lại lâu quá cho nên 3 tháng, tức là 90 ngày, có thể là thời gian thích hợp để quan sát tình hình trước khi khởi động một chu kỳ đàm phán mới ».

Có một điều chắc chắn là như tờ Nikkei Asia ghi nhận : « lệnh hưu chiến » trong 90 ngày mà Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa đạt được do là một giải pháp « tạm thời », mong manh và mỗi bên đều có thể « đổi ý » bất cứ lúc nào, cho nên « các doanh nghiệp Mỹ đang hối hả mua thêm hàng của Trung Quốc ». Các công ty xuất nhập khẩu ở Thâm Quyến đang « làm việc hết công suất để gửi hàng sang Hoa Kỳ ». Các tập đoàn vận chuyển đường biển cũng chờ đợi « trong ba tháng sắp tới đây và có thể là đến cuối năm, sẽ rất bận rộn ».

ASEAN, « trên đe dưới búa » 

Cùng lúc, bà Stéphanie Balme khuyến cáo các quốc gia Đông Nam Á nên khẩn trương đa dạng hóa quan hệ thương mại, để giải tỏa bớt áp lực kép từ phía Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chính quyền Trump và chính sách « thuế đối ứng » đã mạnh tay nhất với rất nhiều nước trong ASEAN.

« Căng thẳng mới Mỹ càng gia tăng, Trung Quốc càng phải đa dạng hóa các nguồn tiêu thụ hàng xuất khẩu của mình. Bắc Kinh cần nương nhẹ các đối tác thương mại, mà đầu tiên hết là những đối tác gần gũi về mặt địa lý. Tại Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền kinh tế công nghiệp có mức phát triển đã rất cao. Ít có hy vọng Seoul hay Tokyo ồ ạt mua thêm hàng Trung Quốc.

Trái lại những quốc gia Đông Nam Á thì đang lo.  Từ Phililppines đến Việt Nam, Cam Bốt, Miến Điện, Thái Lan … cũng bị thuế hải quan quan Mỹ tác động, bây giờ lại thêm áp lực của Bắc Kinh vì Trung Quốc cần tìm kiếm các thị trường xuất khẩu nữa thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Việt Nam chẳng hạn vừa phải chịu áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ, vừa chịu sức ép của các nhà sản xuất Trung Quốc, thành thử tôi hy vọng, đây là thời điểm thuận lợi giúp cho Việt Nam chẳng hạn đẩy mạnh giao thương với Liên Âu, xem Bruxelles như một yếu tố cho để giảm bớt mức độ phụ thuộc vào thị trường của Trung Quốc hay của Hoa Kỳ ».

Thế giới có còn vội để đàm phán với Trump ?

Vào lúc tổng thống Trump khoe có đến « 200 quốc gia trên thế giới (?) » xin được đàm phán về thuế quan với Washington, báo Singapore, The Strait Times ngày 19/05/2025 đặt câu hỏi : không biết rằng thái độ cứng rắn của Trung Quốc có là một bài học đối với nhiều quốc gia trước khi đối thoại với Mỹ về chính sách thuế hải quan hay không ?

Stephen Olson, từng là một nhà đàm phán thương mại của Hoa Kỳ và hiện đang nghiên cứu tại viện ISEAS của Singapore cho rằng sau đối thoại Mỹ-Trung ở Genève vừa qua, nhiều quốc gia sẽ « nhận thấy Donald Trump bắt đầu ý thức được là ông đã có những đòi hỏi quá đáng ». Điều này sẽ làm « thay đổi tương quan lực lượng » khi những quốc gia đó phải đàm phán với siêu cường kinh tế số 1 thế giới.

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc đang dẫn đầu cuộc đua, Lee Ja Myung cho biết ông « không vội đàm phán » với Mỹ. Nhật Bản một đối tác thương mại quan trọng khác của Washington cũng không « vội vàng » như những tuyên bố cách nay vài tuần.

Vào lúc tổng thống Trump khẳng định là New Delhi  « sẵn sàng giảm tất cả mọi hàng rào thuế quan đánh vào hàng Mỹ » thì ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng còn quá sớm để đưa ra nhận định như trên.

Marko Papic, thuộc cơ quan tư vấn GeoMacro-BCA Research, trụ sở tại Montréal, Canada được tờ báo Singapore trích dẫn kết luận « Sẽ có nhiều quốc gia học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc trong nghệ thuật đàm phán với tổng thống Trump. Bài học đó là bình tĩnh và giữ vững lập trường ». Đương nhiên không phải ai cũng có thể áp dụng được công thức đó. Tất cả còn tùy thuộc trọng lượng kinh tế của một quốc gia trên bàn cờ thương mại với Hoa Kỳ.


**********

Gaza : Nhiều nước nước phương Tây lên án mạnh mẽ Israel, đòi nối lại viện trợ nhân đạo

Anh Vũ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Anh Keir Starmer và thủ tướng Canada Mark Carney, hôm qua, 19/05/2025, trong thông cáo chung đã lên án chính quyền Netanyahu và đe dọa có "biện pháp cụ thể" nếu Israel không chấm dứt cuộc tấn công quân sự và chặn viện trợ nhân đạo tại Gaza.

Đăng ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Sau Ý và Tây Ban Nha kêu gọi Israel chấm dứt các vụ thảm sát tại Gaza, lãnh đạo Pháp, Anh và Canada cam kết không "khoanh tay đứng nhìn" những hành động "đáng xấu hổ" của chính quyền Netanyahu và đe dọa Nhà nước Do Thái bằng các biện pháp cụ thể nếu họ không ngừng tấn công quân sự và giải tỏa viện trợ nhân đạo. Ba nước cũng khẳng định quyết tâm hướng tới việc công nhận Nhà nước Palestine. Ngay lập tức chính phủ Israel đã có phản ứng. 

Thông tín viên RFI Michel Paul tại Jerusalem tường trình:

Có lẽ đây là tuyên bố mạnh mẽ  nhất đối với Israel kể từ đầu cuộc chiến tranh tại Gaza. Trong một thông cáo của văn phòng thủ tướng, phía Israel đáp trả ngay lập tức:  " Các lãnh đạo của Luân Đôn, Ottawa và Paris đang trao phần thưởng vô cùng lớn cho cuộc tấn công diệt chủng vào Israel và khuyến khích các hành động tàn bạo tương tự khác. Israel chấp nhận quan điểm của tổng thống Trump và kêu gọi tất cả các lãnh đạo châu Âu cũng làm như vậy”.

Thông cáo kết luận : “Chiến tranh có thể kết thúc nay mai nếu những con tin cuối cùng được trả tự do, nếu Hamas hạ vũ khí. Không một quốc gia nào có thể chấp nhận ít hơn điều đó và Israel chắc chắn cũng không chấp nhận”.

Bên cạnh đó còn có những tuyên bố lên án khác. Hai mươi hai nước phương Tây đòi “nối lại toàn bộ viện trợ nhân đạo cho Gaza, ngay lập tức”.

Nhưng điều khiến Israel lo ngại nhất, theo Washington Post, đó là việc chính quyền Mỹ dọa từ bỏ ủng hộ Israel.


**********

Việt-Mỹ khởi động vòng đàm phán thương mại thứ hai

Thu Hằng

Từ ngày 19 đến 22/05/2025, Việt Nam và Mỹ tiến hành vòng đàm phán thương mại thứ hai tại Washington về thuế đối ứng 46% sau khi tổng thống Donald Trump hoãn thời hạn áp dụng và đánh mức thuế chung 10%. 

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Ngày 20/05, bộ Công Thương Việt Nam cho biết « hai nước đã thảo luận về cách tiếp cận chung để giải quyết các vấn đề cơ bản mà cả hai bên cùng quan tâm và thúc đẩy quá trình đàm phán ». Trong ngày đàm phán đầu tiên 19/05, hai nước « cũng thảo luận về các chính sách hiện tại làm cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo ». Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn đàm phán Việt Nam, gồm đại diện nhiều ngành nghề như xây dựng, nông nghiệp và công nghệ, cũng như các quan chức từ ngân hàng trung ương và bộ Tài Chính.

Để thể hiện thiện chí giảm thặng dư thương mại với Washington lên đến 123 tỷ đô la trong năm 2024, Hà Nội thông báo mua nhiều máy bay Boeing. Một biên bản ghi nhớ về năng lượng hạt nhân dân sự với công ty điện Westinghouse Electric của Mỹ cũng đã được ký trong vòng đàm phán thứ hai, theo thông báo của Hà Nội ngày 20/05 trong bối cảnh Việt Nam khởi động lại các kế hoạch phát triển các nhà máy điện hạt nhân từ năm 2024.

Trong một tuyên bố riêng, bộ Tài Chính Việt Nam cho biết tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Việt Nam PetroVietnam có kế hoạch mua thêm dầu thô từ tập đoàn Mỹ Exxon Mobil. Trong khi đó, các tập đoàn cao su và hàng hải Việt Nam đều tìm cách thành lập các cơ sở tại Mỹ.

Việt Nam đang chịu mức thuế chung 10% cho đến tháng 07. Nếu bị chính phủ Mỹ áp dụng, mức thuế đối ứng 46% có thể sẽ làm gián đoạn tăng trưởng của Việt Nam do phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Mỹ.

Hai dự án của Trump Organization tại Việt Nam

Trong lúc Việt Nam đang đàm phán thương mại với Mỹ, để tránh bị tăng thuế hải quan, Trump Organization, công ty gia đình của tổng thống Mỹ, vừa đạt được thỏa thuận với chính quyền Việt Nam về hai dự án lớn, theo báo chí trong nước hôm nay, 20/05. Đối tác phía Việt Nam là công ty bất động sản KinhBac City (KBC).

Dự án thứ nhất là khu nhà chọc trời – Trump Tower tại khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, và dự án thứ hai là tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự tại tỉnh Hưng Yên, đông nam thủ đô Hà Nội.

AFP dẫn lại thông tin của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, con trai của tổng thống Mỹ, Eric Trump, dẫn đầu đoàn Mỹ, đến thị sát hai địa điểm có thể xây dựng tháp Trump Tower trong tương lai ngày hôm qua, 19/05, cùng với các quan chức địa phương.

Ngày mai, 21/05, dự kiến, ông Eric Trump, đại diện của Trump Organization, tham dự lễ động thổ xây dựng tổ hợp khách sạn hạng sang tại Hưng Yên, tổng trị giá 1,5 tỉ đô la, trải rộng trên diện tích 900 hecta. Theo một phát ngôn viên của Trump Organization, được Reuters dẫn lại, đây là dự án lớn nhất ở Đông Á của công ty gia đình tổng thống Trump.

Tổng thống Pháp công du Việt Nam, đàm phán về vệ tinh, năng lượng hạt nhân

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến công du Việt Nam từ ngày 25-26/05/2025. Cơ sở hạ tầng và năng lượng nằm trong số những chủ đề được nguyên thủ Pháp dự kiến ​​thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Theo điện Elysée, hàng chục thỏa thuận có thể được hai nước ký nhân dịp này.

Một quan chức Pháp nắm rõ hồ sơ cho Reuters biết khoảng 30 thỏa thuận được dự kiến ký tại Hà Nội vào thứ Hai 26/05. Bộ Ngoại Giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Anh. Một trong số các thỏa thuận đang được đàm phán là thay thế một vệ tinh quan sát Trái Đất VNREDSat-1, do tập đoàn Airbus Defense chế tạo và phóng vào năm 2013. Ngoài ra, hợp đồng cung cấp vệ tinh viễn thông của tập đoàn Thales Alenia Space cũng có thể được ký nhân dịp này.

Paris cũng muốn thảo luận về hợp tác năng lượng tái tạo trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng - JETP - do Liên Hiệp Châu Âu hậu thuẫn. Năng lượng hạt nhân cũng sẽ được dự kiến thảo luận dù không có thỏa thuận nào được trông đợi, theo một nguồn tin khác của Reuters. Từ năm 2024, Việt Nam đã khởi động lại các dự án điện hạt nhân do nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại, Nga và Nhật Bản dường như đang dẫn đầu trong các cuộc đám phán hạt nhân. Pháp, Hàn Quốc, Mỹ cũng đã thảo luận khả năng hợp tác với Việt Nam

Một chủ đề khác được Pháp quan tâm là kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh với kinh phí ước tính lên tới 67 tỷ đô la và được coi là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Việt Nam.


*********

Tỷ lệ người Mỹ tin ông Trump có thể giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Minh Thu

Theo Kyiv Independent, Harvard CAPS Harris hôm 19/5 đã công bố kết quả cuộc thăm dò trực tuyến tại Mỹ đối với 1.903 cử tri đã đăng ký từ ngày 14 – 15/5, trước thời điểm Tổng thống Trump tiến hành điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đối với câu hỏi liệu ông Trump có đàm phán thành công để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine hay không, 58% cử tri trả lời lãnh đạo Nhà Trắng sẽ "không giải quyết được", trong khi 42% tin ông sẽ giúp chấm dứt giao tranh giữa hai nước láng giềng ở châu Âu.

trump nga ukraine 1.jpg
Binh sĩ Ukraine tấn công về phía quân đội Nga. Ảnh: New York Times

Trước đó, trong quá trình vận động tranh cử tổng thống vào năm 2024, ông Trump nhiều lần tuyên bố nếu tái đắc cử, ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng "24 giờ". Hiện tại, ông Trump được cho ngày càng thất vọng với tốc độ đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev. Hôm 19/5, vị tổng thống thứ 47 của Mỹ nhắc lại việc ông sẽ từ bỏ nỗ lực chấm dứt xung đột nếu Nga - Ukraine không đạt tiến triển.

Cũng theo Harvard CAPS Harris, 2/3 số người được hỏi nói ông Putin đang "chơi chiêu và trì hoãn" các cuộc thương lượng hòa bình có Mỹ tham gia và chỉ 34% tin Tổng thống Nga "thực sự muốn chấm dứt xung đột". Ngược lại, 62% số người được hỏi nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn chấm dứt giao tranh. 

Ngoài ra, 62% số người tham gia khảo sát cho rằng "chính quyền Trump nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và áp đặt thêm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga nếu Moscow từ chối đàm phán" thỏa thuận hòa bình. Trái lại, 38% phản đối việc chuyển giao thêm vũ khí cho Kiev và tăng lệnh trừng phạt Moscow.

Sau cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với ông Trump vào ngày 19/5, ông Putin một lần nữa không đồng ý ngừng bắn. Thay vào đó, ông Putin đề nghị đàm phán một "bản ghi nhớ về hiệp ước hòa bình tiềm năng trong tương lai" với Ukraine.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết sẽ không áp thêm lệnh trừng phạt Nga "vì có cơ hội" đạt tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh tin tưởng người đồng cấp Nga và mong muốn hòa bình của ông.

Bất chấp những nỗ lực làm trung gian hòa giải của ông Trump, 59% số người được hỏi cho biết họ tin tổng thống Mỹ đương nhiệm "không đủ cứng rắn" khi đối phó với ông Putin. Trong khi đó, 31% đánh giá thái độ của ông Trump với ông Putin là "đúng đắn", 10% nói nhà lãnh đạo Mỹ "quá cứng rắn" với người đồng cấp Nga.

Ông Trump nói Mỹ lẽ ra không nên can thiệp vào Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden vì đã chuyển lượng lớn tiền thuế của người dân nước này vào cuộc xung đột ở Ukraine khi "đáng lẽ đó là vấn đề của châu Âu".

Tổng thống Ukraine ra tuyên bố quan trọng về đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập "nhóm đàm phán quốc gia mở rộng thường trực" sau các cuộc đàm phán gần đây giữa nước này và Nga ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Video Ukraine kết hợp UAV và USV phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự Nga ở Biển Đen

Ukraine đã huy động các máy bay không người lái (UAV) và xuồng không người lái (USV) tấn công phá hủy một hệ thống radar và nhà kho của Nga nằm trên các giàn khoan dầu khí ở Biển Đen.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 21 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

trumvayco 3
*********

Gaza : Nhiều nước nước phương Tây lên án mạnh mẽ Israel, đòi nối lại viện trợ nhân đạo

Anh Vũ

(Tuổi Trẻ) - Bộ Y Tế Việt Nam đề nghị các bệnh viện chuẩn bị khu cách ly Covid-19. Chiều 19/05/2025, bộ Y Tế cho biết số ca nhiễm Covid-19 đã gia tăng tại một số nước như Brazil, Anh, Thái Lan… Việt Nam ghi nhận 148 ca trên cả nước kể từ đầu năm 2025. Các bộ, ngành được yêu cầu khẩn trương triển khai một số giải pháp chống dịch, trong đó có cơ sở vật chất, khu vực cách ly… để ứng phó với tình hình dịch bệnh.

(AFP) - Trung Quốc : Ngân hàng Trung ương tiếp tục hạ lãi suất chỉ đạo xuống mức thấp nhất. Hôm nay, 20/05/2025, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo lãi suất tín dụng một năm giảm từ 3,1% xuống 3%. Lãi suất tiền vay 5 năm, giảm từ 3,6% xuống 3,5%. Hai chỉ số này vốn đã được hạ thấp xuống mức thấp kỉ lục từ tháng 10/2024. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ lãi suất vào lúc Bắc Kinh đang nỗ lực kích thích tăng trưởng trong bối cảnh căng thẳng thương mại tăng cao với Washington và khủng hoảng địa ốc trong nước.

(AFP) - Nắng nóng kỷ lục ở miền bắc và đông Trung Quốc. Ngày 19/05/2025, 99 trạm khí tượng trên cả nước đã ghi nhận nhiệt đột ngang bằng hoặc vượt quá những kỷ lục nhiệt độ vào tháng 05. Theo chính quyền Trung Quốc, nhiệt độ ở nhiều vùng ở miền bắc và miền trung Trung Quốc đã vượt quá 40°C, ví dụ vào ngày 19/05 ở thành phố Trịnh Châu hoặc thành phố miền bắc Lâm Châu (Linzhou). Nhiệt độ sẽ giảm dần từ nay đến thứ Sáu 23/05, có thể giảm bớt 15°C ở nhiều địa phương.

(Reuters) - Đài Loan muốn hòa bình, đối thoại với Trung Quốc nhưng cần tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ. Phát biểu với truyền thông ngày 20/05/2025 nhân kỷ niệm một năm tại nhiệm, tổng thống Lại Thanh Đức bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hòn đảo và khẳng định chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Ông cũng cho biết “Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ vì chuẩn bị cho chiến tranh là cách tốt nhất để tránh chiến tranh”. Theo ông Lại, Đài Loan sẵn sàng “trao đổi, hợp tác với Trung Quốc miễn là có sự tôn trọng lẫn nhau. Sử dụng trao đổi để thay thế cho kìm kẹp, dùng đối thoại để thay thế cho đối đầu”.

(AFP) - Tăng gấp đôi sản lượng thép:  Ấn Độ phá vỡ nỗ lực cắt giảm khí thải của thế giới. Sản xuất thép, sử dụng nhiều than đá, chiếm khoảng 11% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo báo cáo của nhóm tư vấn Global Energy Monitor, được công bố hôm nay, 20/05/2025, với kế hoạch tăng gấp đôi sản xuất thép, từ đây đến 2030, các dự án thép của Ấn Độ chiếm đến hơn một nửa lượng khí thải của ngành thép toàn cầu (57%). Các lò thép bằng điện chiếm khoảng 32% tổng sản lượng thép hiện tại, và sẽ phải tăng lên 36% vào ngưỡng 2030. Mục tiêu của Ấn Độ là trung hòa về khí thải vào năm 2070, chậm hơn 20 năm so với đa số các nước.

(Financial Times) - Diễn đàn An ninh Shangri-La : Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc có thể không dự trong bối cảnh thanh trừng nội bộ. Theo Financial Times hôm nay, 20/05/2025, dẫn năm nguồn tin gần gũi với hồ sơ này, Trung Quốc đã gửi tín hiệu cho thấy ông Đổng Quân (Dong Jun) sẽ vắng mặt tại diễn đàn quốc tế thường niên về an ninh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận. Việc ông Đổng Quân vắng mặt diễn ra trong bối cảnh chiến dịch thanh trừng các quan chức cấp cao trong Quân Ủy Trung ương Trung Quốc tiếp diễn. Mới đây nhất là vụ thượng tướng Hà Vệ Đông, ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, bị hạ bệ hồi tháng trước.

(AFP) - Ấn Độ nối lại nghi thức hạ cờ tại cửa khẩu biên phòng trên bộ duy nhất với Pakistan: Hai bên rút quân khỏi các khu vực căng thẳng. Hôm nay, 20/05/2025, ít ngày sau khi đạt thỏa thuận về đình chỉ đối đầu quân sự, lực lượng biên phòng Ấn Độ nối lại nghi thức hạ cờ nổi tiếng nói trên tại cửa khẩu Attari-Wagah, vốn được duy trì liên tục từ năm 1959. Nghi thức do các lực lượng biên phòng hai bên tiếng hành diễn ra cũng lúc ở hai bên cửa khẩu, và kết thúc theo thông lệ với việc chỉ huy hai bên bắt tay nhau. Suốt trong thời gian xung đột vừa qua, phía Pakistan vẫn duy trì nghi thức này. Một quan chức an ninh cao cấp Pakistan hôm nay cho AFP biết là hai bên đã thỏa thuận rút các lực lượng tăng viện khỏi « đường giới tuyến » (LoC) tại khu vực Kashmir tranh chấp từ nay đến cuối tháng.

(ABC) - Mỹ cho phép Úc chuyển xe tăng M1A1 Abrams đời cũ cho Ukraina. Theo trang ABC ngày 19/05/2025, lô đầu tiên gồm 49 xe tăng Úc đã được bắt đầu chuyển giao sau khi Washington “bật đèn xanh”. Do xe tăng được sản xuất tại Mỹ nên việc chuyển giao phải được Mỹ chấp nhận. Nằm trong chương trình hỗ trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ đô la được Canberra công bố vào mùa thu 2024, lô viện trợ 245 triệu đô la này bị chỉ trích tại Úc vì số xe tăng này không còn được sử dụng, không phù hợp với chiến tranh hiện đại, khó bảo trì, dễ bị drone tấn công và khó điều khiển.

(RFI) - Litva kiện Belarus ra Tòa Công lý Quốc tế với cáo buộc tổ chức khủng hoảng di dân. Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án ở La Haye ngày 19/05/2025, Vilnius khẳng định có bằng chứng cáo buộc Belarus "tham gia trực tiếp" vào việc "buôn lậu người di cư quy mô lớn" kể từ năm 2021, bằng cách nới lỏng thủ tục cấp thị thực và nhập cảnh, khuyến khích mọi người, đặc biệt là từ Trung Đông, đến châu Âu, sau đó đẩy đến biên giới với Litva và Ba Lan để đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên Âu nhắm vào chế độ do đàn áp các cuộc biểu tình. Chính quyền Vilnius cáo buộc Belarus vi phạm nghị định thư của Liên Hiệp Quốc về chống buôn người, vi phạm chủ quyền của Litva và sự an toàn của những di dân. Tuy nhiên, sẽ phải chờ nhiều năm trước khi có phán quyết cuối cùng.

(AFP) - Nga cấm tổ chức Amnesty International hoạt động trên lãnh thổ. Ngày 19/05/2025, Văn phòng công tố Nga coi Ân Xá Quốc Tế là tổ chức “không được chào đón” vì tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Luân Đôn có “nhiều dự án bài Nga trên thế giới”. Trong thông cáo, văn phòng công tố cáo buộc Amnesty International “làm mọi cách có thể để gia tăng xung đột quân sự trong khu vực, biện minh cho tội ác của những kẻ tân phát xít Ukraina và kêu gọi tăng tiền tài trợ cho họ” song song với việc kêu gọi “cô lập về chính trị và kinh tế” nước Nga.

(AFP) - Đức xét xử ba người bị tình nghi làm gián điệp cho Nga. Ba người mang hai quốc tịch Đức-Nga bị tình nghi chuyển thông tin cho Matxcơva, trong đó Dieter S. bị coi là chủ mưu và đã trao đổi thông tin với một người có liên quan đến tình báo Nga trong vòng nhiều tháng, từ tháng 10/2023. Vụ xử diễn ra ngày 20/05/2025 tại Munich (miền nam Đức) cho thấy những căng thẳng giữa Đức và Nga, quốc gia bị tình nghi đứng sau chiến dịch gây bất ổn cho các nước đồng minh châu Âu của Ukraina.

(AFP) - Hungary: Quốc Hội  phê chuẩn rút khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI). Hôm nay 20/05/2025, Quốc Hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua quyết định này với 134 phiếu thuận, 37 phiếu chống và 7 phiếu trắng. Hồi tháng 04/2025, Budapest thông báo quyết quyết định khỏi CPI để đáp lại lệnh bắt giữ được ban hành đối với nhà lãnh đạo Israel Benyamin Netanyahu. Quy trình rút thường mất một năm. Hungary đã ký Quy chế Rome, văn kiện thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), vào năm 1999. Đây là điều kiện cần thiết để gia nhập Liên Hiệp Châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ đầu tiên của Viktor Orban.

(AFP) - Tổng thống Mỹ ký luật chống deepfake tình dục và “khiêu dâm trả thù”Trước hiện tượng ngày càng gia tăng, ngày 19/05/2025, ông Donal Trump đã ký Luật “Take It Down”, được đệ nhất phu nhân Melania Trump ủng hộ, nhằm hình sự hóa hành vi phát tán hình ảnh khiêu dâm mà không được sự đồng ý, hoặc được trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, kể cả nhằm mục đích trả thù. Trước đó, luật đã được thông qua ở Thương Viện và Hạ Viện và được cả hai đảng Cộng Hòa, Dân Chủ ủng hộ mạnh mẽ.

(AFP) - Mỹ : Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng Viện đề xuất ra luật không cho tổng thống Trump sử dụng phi cơ Qatar tặng. Hôm qua, 19/05/2025, lãnh đạo nhóm thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện, ông Chuck Schumer, đã đưa ra dự luật cấm bộ Quốc Phòng Mỹ sử dụng tiền thuế của dân để tân trang tất cả các loại máy bay của tổng thống, trước đó thuộc sở hữu của một chính phủ nước ngoài. Vụ Qatar tặng Lầu Năm Góc một Boeing 747, ước tính 400 triệu đô la, nhân chuyến công du của ông Trump, bị lên án mạnh tại Mỹ. Theo lãnh đạo phe Dân Chủ, không có gì bảo đảm là sau khi tân trang, phi cơ này bảo đảm sẽ "an toàn". Về phần mình, ông Trump phàn nàn về chất lượng của chuyên cơ Air Force One của tổng thống, và cho rằng từ chối một món quà như vậy là "ngu xuẩn".


*******************

Chiến tranh thuế quan Mỹ-Trung : Những yếu tố trói tay Donald Trump

Thanh Hà

Có nhiều khả năng cuộc « đình chiến thương mại Mỹ -Trung 90 ngày sẽ kéo dài hơn dự kiến » do đôi bên cùng cần thời gian để « trừng phạt » đối phương khi mà hai kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc « gắn kết quá chặt chẽ vào nhau ». Nhiều yếu tố trói tay Washington. Có thể nhiều đối tác của Mỹ theo chân Bắc Kinh, cứng giọng khi đàm phán với tổng thống Trump.  

Quảng cáo

Hơn một tháng chiến tranh thuế quan Mỹ-Trung cao trào, Washington và Bắc Kinh tạm hủy phần lớn những biện pháp « trừng phạt đối phương » trong 90 ngày, tức là đến giữa tháng 7/2025. Đây là một trong hai thành quả cụ thể nhất mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được sau đối thoại hôm 10/05/2025 tại Genève, Thụy Sĩ.

Sau những thông báo ồn ào, hiện tại hàng Trung Quốc bán sang Mỹ chỉ bị áp thuế 30 % chứ không phải là 145 % hay 80 % như Nhà Trắng từng đe dọa. Về phía Bắc Kinh, Trung Quốc cũng chỉ đánh thuế 10 % hàng « made in USA » bán sang Hoa Lục chứ không phải là 125 % như đã loan báo.

Mỹ đang áp dụng đúng mô hình kinh tế của Trung Quốc

Trả lời RFI tiếng Việt hôm 16/05/2025, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế CERI trường Khoa Học Chính Trị Sciences Po. Paris, giáo sư Stéphanie Balme trước hết nhấn mạnh đến những « tiến bộ nhanh chóng » mà hai phái đoàn, của Mỹ do bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent dẫn đầu và của Trung Quốc do phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong làm trưởng đoàn, đã đạt được sau vòng đàm phán cấp cao đầu tiên.

Chuyên gia Stéphanie Balme nêu lên một nghịch lý : Mỹ có khuynh hướng đi theo mô hình kinh tế của Bắc Kinh.

« Quả thực là chúng ta đã bất ngờ thấy các bên đạt được thỏa thuận quá nhanh. Tuy nhiên xung khắc vẫn còn đó. Chưa có gì được giải quyết dứt điểm. Chỉ biết rằng trên nguyên tắc Mỹ và Trung Quốc có 90 ngày để thương lượng. Hiện tại, họ đã đồng ý trên hồ sơ ma túy tổng hợp : Đây là một điểm rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Còn trong lĩnh vực thuế quan, hai quốc gia này cùng chấp nhận giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng. Nhưng Mỹ và Trung Quốc vẫn là những đối thủ thương mại.

Đơn giản là hai nền kinh tế này quá lệ thuộc vào nhau. Washington chỉ trích Bắc Kinh trợ cấp cho các hoạt động kinh tế của Trung Quốc, tạo cạnh tranh bất bình đẳng và giờ đây Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế như một công cụ phục vụ các mục đích địa chính trị để làm bá chủ thế giới. Đương nhiên, điểm bất đồng then chốt này vẫn tồn tại. Nhưng điều đáng ghi nhận ở đây là mô hình kinh tế của Hoa Kỳ giờ đây càng lúc càng được rập khuôn theo mô hình của Trung Quốc. Có nghĩa là chính quyền Trump cũng đang sử dụng chính sách kinh tế để củng cố cho sức mạnh của Hoa Kỳ ».

Ba điểm kẹt của Mỹ

Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia hôm 13/05/2025 trích lời giám đốc trung tâm nghiên cứu Mỹ, Michael Hirson đưa ra ba yếu tố thúc đẩy Nhà Trắng nhanh chóng « nhượng bộ » Bắc Kinh sau khi đã khuấy động một cuộc « chiến tranh thuế quan » : Tổng thống Trump ý thức được là các doanh nhân Mỹ chưa sẵn sàng để sản xuất trên đất Mỹ mà không cần nhập khẩu nguyên liệu và phụ từng của nước ngoài.

Người tiêu dùng ở Mỹ cần hàng rẻ của Trung Quốc - mà bằng chứng rõ rệt nhất là, dù có đánh thuế hàng Trung Quốc đến 145 % trong 2 tuần lễ cuối tháng 4/2025, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ vẫn tăng, tuy là có tăng chậm hơn so với cùng thời kỳ năm 2023. Do vậy đòn thuế hải quan tổng thống Trump nhắm vào Trung Quốc trước hết lại giáng vào mãi lực của các hộ gia đình Mỹ.

Điểm sau cùng, là đòn thuế đối ứng của Washington ảnh hưởng đến lãi suất đi vay ngân hàng của Mỹ. Vì ba điểm này, tổng thống Hoa Kỳ lập tức thay đổi lập trường.

Phía Bắc Kinh cũng đã có một số nhượng bộ : Trung Quốc cam kết kiểm soát chặt chẽ hơn các mạng lưới bất hợp pháp chế biến và cung cấp ma túy tổng hợp fentanyl dẫn tới những tác động tai hại trong xã hội của Hoa Kỳ. Bắc Kinh cũng đã lập tức ngừng hạn chế xuất khẩu một số kim loại hiếm sang Mỹ, tạm ngừng điều tra về hoạt động của trên dưới 30 doanh nghiệp Mỹ…

Nhưng đó chỉ là những dấu hiệu hòa hoãn bề ngoài. Tuần trước, bộ Thương Mại Trung Quốc quyết định « tăng cường các biện pháp giám sát ở mọi khâu để ngăn chặn mọi hoạt động mua bán bất hợp pháp đất hiếm và kim loại hiếm », « tăng tốc các thủ tục cần thiết » để thay thế nông phẩm của Mỹ bằng đậu tương, đậu nành, ngô hay dầu thực vật của Achentina và Brazil…

Vậy một cách cụ thể Mỹ và Trung Quốc cần những gì để đạt đến một giải phát « lâu bền hơn » trên mặt trận thương mại ? Giáo sư trường Khoa Học Chính Trị Paris Sciences Po, bà Stéphanie Balme trả lời :

« Trước hết, phía Mỹ giải thích với công luận trong nước rằng thỏa thuận với Trung Quốc là một thành tích lịch sử, thể hiện khả năng và vai trò đầu tầu của Hoa Kỳ trong các vòng thương thuyết với Bắc Kinh. Trên thực tế, hiện đang thiếu nhiều công cụ cho phép đôi bên khép lại xung đột.

Đầu tiên hết là một cơ chế điều tiết mức thâm hụt thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Thiếu sót thứ hai là cả hai quốc gia này chưa xác định được một hình thức đối thoại song phương phù hợp để giải quyết tranh chấp. Điều duy nhất phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã đạt được tại Genève - Thụy Sĩ (10/05/2025) là đôi bên thống nhất về một mức thuế rất cụ thể, như đã biết và họ thông báo rằng các biên độ thuế quan mới sẽ được áp dụng từ ngày 14/05/2025 để cho Washington và Bắc Kinh có thời gian 90 ngày đàm phán.

(…) Không khó để mỗi bên chứng minh với công luận trong nước là họ đã thành công. Trong khi đó chúng ta biết rằng, trước khi bắt đầu đàm phán, Mỹ đã nhượng bộ khi loan báo giảm thuế hải quan đánh vào hàng điện tử Trung Quốc.

Về phía Bắc Kinh cũng vậy. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc dễ dàng chứng minh là đối phương đã lùi bước. Nhưng theo tôi vấn đề chính là khả năng đàm phán thực thụ của mỗi bên khá hạn hẹp khi mà kinh tế Mỹ và Trung Quốc quá phụ thuộc vào nhau. Điều đó có nghĩa là trừng phạt đối phương thì mình cũng mang họa. Do vậy có khả năng là ‘hiệp định đình chiến song phương’ được ấn định 90 ngày sẽ được triển hạn và đấy sẽ là mục tiêu của cả Washington lẫn Bắc Kinh ».

Kịch bản quá mới mẻ với cả hai bên

Theo giáo sư Stéphanie Balme trung tâm CERI -Sciences Po. Paris, đôi bên cùng tìm kế hoãn binh :

« Đôi bên cùng đang mò mẫm để tìm ra giải pháp, nên cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ cùng cần có thời gian để thẩm định tình hình, để đánh giá hậu quả quyết định của mình đối với đối phương. Để rồi từ đó lại tiếp tục mở ra các vòng thương thuyết khác (…) Thời hạn 30 ngày quá ngắn ngủi để quan sát một cách thấu đáo các hậu quả. Sáu tháng thì lại lâu quá cho nên 3 tháng, tức là 90 ngày, có thể là thời gian thích hợp để quan sát tình hình trước khi khởi động một chu kỳ đàm phán mới ».

Có một điều chắc chắn là như tờ Nikkei Asia ghi nhận : « lệnh hưu chiến » trong 90 ngày mà Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa đạt được do là một giải pháp « tạm thời », mong manh và mỗi bên đều có thể « đổi ý » bất cứ lúc nào, cho nên « các doanh nghiệp Mỹ đang hối hả mua thêm hàng của Trung Quốc ». Các công ty xuất nhập khẩu ở Thâm Quyến đang « làm việc hết công suất để gửi hàng sang Hoa Kỳ ». Các tập đoàn vận chuyển đường biển cũng chờ đợi « trong ba tháng sắp tới đây và có thể là đến cuối năm, sẽ rất bận rộn ».

ASEAN, « trên đe dưới búa » 

Cùng lúc, bà Stéphanie Balme khuyến cáo các quốc gia Đông Nam Á nên khẩn trương đa dạng hóa quan hệ thương mại, để giải tỏa bớt áp lực kép từ phía Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chính quyền Trump và chính sách « thuế đối ứng » đã mạnh tay nhất với rất nhiều nước trong ASEAN.

« Căng thẳng mới Mỹ càng gia tăng, Trung Quốc càng phải đa dạng hóa các nguồn tiêu thụ hàng xuất khẩu của mình. Bắc Kinh cần nương nhẹ các đối tác thương mại, mà đầu tiên hết là những đối tác gần gũi về mặt địa lý. Tại Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền kinh tế công nghiệp có mức phát triển đã rất cao. Ít có hy vọng Seoul hay Tokyo ồ ạt mua thêm hàng Trung Quốc.

Trái lại những quốc gia Đông Nam Á thì đang lo.  Từ Phililppines đến Việt Nam, Cam Bốt, Miến Điện, Thái Lan … cũng bị thuế hải quan quan Mỹ tác động, bây giờ lại thêm áp lực của Bắc Kinh vì Trung Quốc cần tìm kiếm các thị trường xuất khẩu nữa thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Việt Nam chẳng hạn vừa phải chịu áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ, vừa chịu sức ép của các nhà sản xuất Trung Quốc, thành thử tôi hy vọng, đây là thời điểm thuận lợi giúp cho Việt Nam chẳng hạn đẩy mạnh giao thương với Liên Âu, xem Bruxelles như một yếu tố cho để giảm bớt mức độ phụ thuộc vào thị trường của Trung Quốc hay của Hoa Kỳ ».

Thế giới có còn vội để đàm phán với Trump ?

Vào lúc tổng thống Trump khoe có đến « 200 quốc gia trên thế giới (?) » xin được đàm phán về thuế quan với Washington, báo Singapore, The Strait Times ngày 19/05/2025 đặt câu hỏi : không biết rằng thái độ cứng rắn của Trung Quốc có là một bài học đối với nhiều quốc gia trước khi đối thoại với Mỹ về chính sách thuế hải quan hay không ?

Stephen Olson, từng là một nhà đàm phán thương mại của Hoa Kỳ và hiện đang nghiên cứu tại viện ISEAS của Singapore cho rằng sau đối thoại Mỹ-Trung ở Genève vừa qua, nhiều quốc gia sẽ « nhận thấy Donald Trump bắt đầu ý thức được là ông đã có những đòi hỏi quá đáng ». Điều này sẽ làm « thay đổi tương quan lực lượng » khi những quốc gia đó phải đàm phán với siêu cường kinh tế số 1 thế giới.

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc đang dẫn đầu cuộc đua, Lee Ja Myung cho biết ông « không vội đàm phán » với Mỹ. Nhật Bản một đối tác thương mại quan trọng khác của Washington cũng không « vội vàng » như những tuyên bố cách nay vài tuần.

Vào lúc tổng thống Trump khẳng định là New Delhi  « sẵn sàng giảm tất cả mọi hàng rào thuế quan đánh vào hàng Mỹ » thì ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng còn quá sớm để đưa ra nhận định như trên.

Marko Papic, thuộc cơ quan tư vấn GeoMacro-BCA Research, trụ sở tại Montréal, Canada được tờ báo Singapore trích dẫn kết luận « Sẽ có nhiều quốc gia học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc trong nghệ thuật đàm phán với tổng thống Trump. Bài học đó là bình tĩnh và giữ vững lập trường ». Đương nhiên không phải ai cũng có thể áp dụng được công thức đó. Tất cả còn tùy thuộc trọng lượng kinh tế của một quốc gia trên bàn cờ thương mại với Hoa Kỳ.


**********

Gaza : Nhiều nước nước phương Tây lên án mạnh mẽ Israel, đòi nối lại viện trợ nhân đạo

Anh Vũ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Anh Keir Starmer và thủ tướng Canada Mark Carney, hôm qua, 19/05/2025, trong thông cáo chung đã lên án chính quyền Netanyahu và đe dọa có "biện pháp cụ thể" nếu Israel không chấm dứt cuộc tấn công quân sự và chặn viện trợ nhân đạo tại Gaza.

Đăng ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Sau Ý và Tây Ban Nha kêu gọi Israel chấm dứt các vụ thảm sát tại Gaza, lãnh đạo Pháp, Anh và Canada cam kết không "khoanh tay đứng nhìn" những hành động "đáng xấu hổ" của chính quyền Netanyahu và đe dọa Nhà nước Do Thái bằng các biện pháp cụ thể nếu họ không ngừng tấn công quân sự và giải tỏa viện trợ nhân đạo. Ba nước cũng khẳng định quyết tâm hướng tới việc công nhận Nhà nước Palestine. Ngay lập tức chính phủ Israel đã có phản ứng. 

Thông tín viên RFI Michel Paul tại Jerusalem tường trình:

Có lẽ đây là tuyên bố mạnh mẽ  nhất đối với Israel kể từ đầu cuộc chiến tranh tại Gaza. Trong một thông cáo của văn phòng thủ tướng, phía Israel đáp trả ngay lập tức:  " Các lãnh đạo của Luân Đôn, Ottawa và Paris đang trao phần thưởng vô cùng lớn cho cuộc tấn công diệt chủng vào Israel và khuyến khích các hành động tàn bạo tương tự khác. Israel chấp nhận quan điểm của tổng thống Trump và kêu gọi tất cả các lãnh đạo châu Âu cũng làm như vậy”.

Thông cáo kết luận : “Chiến tranh có thể kết thúc nay mai nếu những con tin cuối cùng được trả tự do, nếu Hamas hạ vũ khí. Không một quốc gia nào có thể chấp nhận ít hơn điều đó và Israel chắc chắn cũng không chấp nhận”.

Bên cạnh đó còn có những tuyên bố lên án khác. Hai mươi hai nước phương Tây đòi “nối lại toàn bộ viện trợ nhân đạo cho Gaza, ngay lập tức”.

Nhưng điều khiến Israel lo ngại nhất, theo Washington Post, đó là việc chính quyền Mỹ dọa từ bỏ ủng hộ Israel.


**********

Việt-Mỹ khởi động vòng đàm phán thương mại thứ hai

Thu Hằng

Từ ngày 19 đến 22/05/2025, Việt Nam và Mỹ tiến hành vòng đàm phán thương mại thứ hai tại Washington về thuế đối ứng 46% sau khi tổng thống Donald Trump hoãn thời hạn áp dụng và đánh mức thuế chung 10%. 

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Ngày 20/05, bộ Công Thương Việt Nam cho biết « hai nước đã thảo luận về cách tiếp cận chung để giải quyết các vấn đề cơ bản mà cả hai bên cùng quan tâm và thúc đẩy quá trình đàm phán ». Trong ngày đàm phán đầu tiên 19/05, hai nước « cũng thảo luận về các chính sách hiện tại làm cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo ». Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn đàm phán Việt Nam, gồm đại diện nhiều ngành nghề như xây dựng, nông nghiệp và công nghệ, cũng như các quan chức từ ngân hàng trung ương và bộ Tài Chính.

Để thể hiện thiện chí giảm thặng dư thương mại với Washington lên đến 123 tỷ đô la trong năm 2024, Hà Nội thông báo mua nhiều máy bay Boeing. Một biên bản ghi nhớ về năng lượng hạt nhân dân sự với công ty điện Westinghouse Electric của Mỹ cũng đã được ký trong vòng đàm phán thứ hai, theo thông báo của Hà Nội ngày 20/05 trong bối cảnh Việt Nam khởi động lại các kế hoạch phát triển các nhà máy điện hạt nhân từ năm 2024.

Trong một tuyên bố riêng, bộ Tài Chính Việt Nam cho biết tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Việt Nam PetroVietnam có kế hoạch mua thêm dầu thô từ tập đoàn Mỹ Exxon Mobil. Trong khi đó, các tập đoàn cao su và hàng hải Việt Nam đều tìm cách thành lập các cơ sở tại Mỹ.

Việt Nam đang chịu mức thuế chung 10% cho đến tháng 07. Nếu bị chính phủ Mỹ áp dụng, mức thuế đối ứng 46% có thể sẽ làm gián đoạn tăng trưởng của Việt Nam do phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Mỹ.

Hai dự án của Trump Organization tại Việt Nam

Trong lúc Việt Nam đang đàm phán thương mại với Mỹ, để tránh bị tăng thuế hải quan, Trump Organization, công ty gia đình của tổng thống Mỹ, vừa đạt được thỏa thuận với chính quyền Việt Nam về hai dự án lớn, theo báo chí trong nước hôm nay, 20/05. Đối tác phía Việt Nam là công ty bất động sản KinhBac City (KBC).

Dự án thứ nhất là khu nhà chọc trời – Trump Tower tại khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, và dự án thứ hai là tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự tại tỉnh Hưng Yên, đông nam thủ đô Hà Nội.

AFP dẫn lại thông tin của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, con trai của tổng thống Mỹ, Eric Trump, dẫn đầu đoàn Mỹ, đến thị sát hai địa điểm có thể xây dựng tháp Trump Tower trong tương lai ngày hôm qua, 19/05, cùng với các quan chức địa phương.

Ngày mai, 21/05, dự kiến, ông Eric Trump, đại diện của Trump Organization, tham dự lễ động thổ xây dựng tổ hợp khách sạn hạng sang tại Hưng Yên, tổng trị giá 1,5 tỉ đô la, trải rộng trên diện tích 900 hecta. Theo một phát ngôn viên của Trump Organization, được Reuters dẫn lại, đây là dự án lớn nhất ở Đông Á của công ty gia đình tổng thống Trump.

Tổng thống Pháp công du Việt Nam, đàm phán về vệ tinh, năng lượng hạt nhân

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến công du Việt Nam từ ngày 25-26/05/2025. Cơ sở hạ tầng và năng lượng nằm trong số những chủ đề được nguyên thủ Pháp dự kiến ​​thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Theo điện Elysée, hàng chục thỏa thuận có thể được hai nước ký nhân dịp này.

Một quan chức Pháp nắm rõ hồ sơ cho Reuters biết khoảng 30 thỏa thuận được dự kiến ký tại Hà Nội vào thứ Hai 26/05. Bộ Ngoại Giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Anh. Một trong số các thỏa thuận đang được đàm phán là thay thế một vệ tinh quan sát Trái Đất VNREDSat-1, do tập đoàn Airbus Defense chế tạo và phóng vào năm 2013. Ngoài ra, hợp đồng cung cấp vệ tinh viễn thông của tập đoàn Thales Alenia Space cũng có thể được ký nhân dịp này.

Paris cũng muốn thảo luận về hợp tác năng lượng tái tạo trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng - JETP - do Liên Hiệp Châu Âu hậu thuẫn. Năng lượng hạt nhân cũng sẽ được dự kiến thảo luận dù không có thỏa thuận nào được trông đợi, theo một nguồn tin khác của Reuters. Từ năm 2024, Việt Nam đã khởi động lại các dự án điện hạt nhân do nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại, Nga và Nhật Bản dường như đang dẫn đầu trong các cuộc đám phán hạt nhân. Pháp, Hàn Quốc, Mỹ cũng đã thảo luận khả năng hợp tác với Việt Nam

Một chủ đề khác được Pháp quan tâm là kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh với kinh phí ước tính lên tới 67 tỷ đô la và được coi là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Việt Nam.


*********

Tỷ lệ người Mỹ tin ông Trump có thể giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Minh Thu

Theo Kyiv Independent, Harvard CAPS Harris hôm 19/5 đã công bố kết quả cuộc thăm dò trực tuyến tại Mỹ đối với 1.903 cử tri đã đăng ký từ ngày 14 – 15/5, trước thời điểm Tổng thống Trump tiến hành điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đối với câu hỏi liệu ông Trump có đàm phán thành công để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine hay không, 58% cử tri trả lời lãnh đạo Nhà Trắng sẽ "không giải quyết được", trong khi 42% tin ông sẽ giúp chấm dứt giao tranh giữa hai nước láng giềng ở châu Âu.

trump nga ukraine 1.jpg
Binh sĩ Ukraine tấn công về phía quân đội Nga. Ảnh: New York Times

Trước đó, trong quá trình vận động tranh cử tổng thống vào năm 2024, ông Trump nhiều lần tuyên bố nếu tái đắc cử, ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng "24 giờ". Hiện tại, ông Trump được cho ngày càng thất vọng với tốc độ đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev. Hôm 19/5, vị tổng thống thứ 47 của Mỹ nhắc lại việc ông sẽ từ bỏ nỗ lực chấm dứt xung đột nếu Nga - Ukraine không đạt tiến triển.

Cũng theo Harvard CAPS Harris, 2/3 số người được hỏi nói ông Putin đang "chơi chiêu và trì hoãn" các cuộc thương lượng hòa bình có Mỹ tham gia và chỉ 34% tin Tổng thống Nga "thực sự muốn chấm dứt xung đột". Ngược lại, 62% số người được hỏi nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn chấm dứt giao tranh. 

Ngoài ra, 62% số người tham gia khảo sát cho rằng "chính quyền Trump nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và áp đặt thêm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga nếu Moscow từ chối đàm phán" thỏa thuận hòa bình. Trái lại, 38% phản đối việc chuyển giao thêm vũ khí cho Kiev và tăng lệnh trừng phạt Moscow.

Sau cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với ông Trump vào ngày 19/5, ông Putin một lần nữa không đồng ý ngừng bắn. Thay vào đó, ông Putin đề nghị đàm phán một "bản ghi nhớ về hiệp ước hòa bình tiềm năng trong tương lai" với Ukraine.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết sẽ không áp thêm lệnh trừng phạt Nga "vì có cơ hội" đạt tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh tin tưởng người đồng cấp Nga và mong muốn hòa bình của ông.

Bất chấp những nỗ lực làm trung gian hòa giải của ông Trump, 59% số người được hỏi cho biết họ tin tổng thống Mỹ đương nhiệm "không đủ cứng rắn" khi đối phó với ông Putin. Trong khi đó, 31% đánh giá thái độ của ông Trump với ông Putin là "đúng đắn", 10% nói nhà lãnh đạo Mỹ "quá cứng rắn" với người đồng cấp Nga.

Ông Trump nói Mỹ lẽ ra không nên can thiệp vào Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden vì đã chuyển lượng lớn tiền thuế của người dân nước này vào cuộc xung đột ở Ukraine khi "đáng lẽ đó là vấn đề của châu Âu".

Tổng thống Ukraine ra tuyên bố quan trọng về đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập "nhóm đàm phán quốc gia mở rộng thường trực" sau các cuộc đàm phán gần đây giữa nước này và Nga ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Video Ukraine kết hợp UAV và USV phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự Nga ở Biển Đen

Ukraine đã huy động các máy bay không người lái (UAV) và xuồng không người lái (USV) tấn công phá hủy một hệ thống radar và nhà kho của Nga nằm trên các giàn khoan dầu khí ở Biển Đen.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm