Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 21 tháng 9 -2026

xxx


trim-danhram
***************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Reuters) – Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại lập trường cứng rắn về eo biển Hormuz. Mohammed Baqer Qalibaf hôm Chủ nhật 20/09/2026 tuyên bố Teheran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Mỹ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo ông giải pháp tốt nhất đối với Iran là vừa sử dụng sức mạnh quân sự, vừa đàm phán. 

(Reuters) – Drone Nga nhắm vào khu vực thủ đô Kiev trong đêm 19 rạng sáng 20/09/2026, làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em. Thông tin do chính quyền Ukraina đưa ra và theo lời thống đốc vùng Kiev Tymur Tkachanko, khu vực ông quản lý đã bị tấn công trong nhiều ngày, 31 địa điểm tại 5 quận khác nhau ở thủ đô Ukraina bị thiệt hại.

(Bloomberg) – Quan chức Nga chuyển tài sản ra nước ngoài do lo sợ Putin tổng động viên sau bầu cử. Hãng tin Mỹ hôm 19/09/2026, loan tin người dân Nga ngày càng lo ngại tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraina sau cuộc bầu cử Quốc Hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ này lan rộng đến cả các quan chức điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng nước ngoài và chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích bạn bè và người thân rời khỏi Nga.

(AFP) – Belarus tập trận « phòng thủ » sát biên giới với Liên Âu. Theo thông báo của bộ Quốc Phòng Belarus trên Telegram hôm 19/09/2026, các cuộc diễn tập diễn ra từ thứ Ba, 22/09, đến thứ Sáu, 25/09/2026, có mục tiêu « tăng cường năng lực của quân đội trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia ». Bộ Quốc Phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận bao gồm nội dung phòng thủ biên giới, tiêu diệt các nhóm phá hoại, cũng như các hoạt động sử dụng và phòng chống drone. Belarus tổ chức ít nhất hai cuộc tập trận quân sự quy mô lớn hàng năm với sự tham gia của Nga, bên cạnh nhiều cuộc tập trận khu vực quy mô nhỏ hơn như cuộc tập trận lần này.

Quảng cáo

(AFP) – Tướng Đức Carsten Breuer được chỉ định đứng đầu Ủy ban Quân sự của NATO. Berlin hôm 19/09/2026 thông báo tướng Breuer chính thức nhậm chức vào giữa năm 2027, thay thế viên tướng người Ý Giuseppe Cavo Dragone. Nhiệm kỳ điều hành Ủy ban Quân sự của NATO được quy định là 3 năm. Tướng Breuer được chỉ định vào chức vụ chủ tịch Ủy ban Quân sự của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương trong bối cảnh « mối đe dọa xuất phát từ Nga ngày càng lớn » và hơn bao giờ hết NATO cần có một « đường hướng rõ ràng ».

(Reuters) – Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc đưa tin hai vụ bắn thử tên lửa diễn ra vào chiều Chủ nhật 20/09/2026 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước, Bình Nhưỡng lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuần qua, Bắc Triều Tiên cũng đã tố cáo cuộc tập trận ba bên Mỹ - Nhật - Hàn gần đảo Guam từ 29/08/2026 đến 10/09/2026 là hành vi gây bất ổn trong khu vực.

(AFP) – Quân sự Mỹ : Tổng thống Trump lập binh chủng Trí tuệ nhân tạo (AI). Ngày 20/09/2026, tổng thống Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập « lực lượng AI » (AI Force), được xây dựng theo mô hình Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ sáu của quân đội Mỹ mà ông đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa đang đối mặt với sự phản đối ngày càng gay gắt ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ cần thiết cho sự phát triển đột biến của công nghệ này.

(AFP) – Ngày Di sản Pháp : Làm thế nào để bảo vệ các công trình lịch sử trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7°C ? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia (CMN) Pháp, được AFP tiếp cận hôm 18/09/2026, cho biết 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của họ sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% số di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng trong 30 ngày/năm, 52% sẽ đối mặt với « nguy cơ từ trung bình đến cao » của hiện tượng đất sét co ngót và trương nở, có thể làm suy yếu nền móng công trình. Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu toàn diện ở quy mô như vậy được thực hiện, theo người quản lý dự án.


********

Ukraine báo 'tin tốt' từ chiến trường; Nga hạ hơn 1.100 drone xuyên đêm


Quân đội Ukraine vừa thông tin về chiến dịch Vivaldi tại tỉnh Donetsk, cho biết có “tin tốt” từ chiến trường.

Ukraine báo 'tin tốt' từ chiến trường; Nga hạ hơn 1.100 drone xuyên đêm - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine theo dõi một drone tại tỉnh Donetsk ngày 12-9 - Ảnh: AP

Ngày 20-9, Quân đoàn 3 thuộc Quân đội Ukraine cho biết đã giành được quyền kiểm soát thêm 40km2 lãnh thổ tại tỉnh Donetsk, theo tờ Kyiv Independent.

“Như đã hứa, tôi xin thông báo một tin tốt” - Tư lệnh Quân đoàn 3, Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, tuyên bố.

Ông cho biết các lực lượng Ukraine đã tiếp tục chiến dịch tiến công mang tên Vivaldi và giành được quyền kiểm soát các địa phương Shandryholove và Derylove.

“Cần lưu ý rằng Shandryholove là một vị trí then chốt đối với cả lực lượng của chúng tôi và đối phương” - ông nói thêm.

Chiến dịch Vivaldi là chiến dịch tiến công của Quân đoàn 3 tại khu vực Lyman, phía bắc tỉnh Donetsk. Ukraine công bố khá ít thông tin về chiến dịch vì lý do bảo đảm an ninh tác chiến.

Chiến dịch chỉ được quân đội Ukraine công khai ngày 15-9. Cho đến ngày 20-9, Quân đoàn 3 mới chỉ công bố thông tin về giai đoạn đầu của chiến dịch.

“Tổ chức theo kế hoạch của Bộ tư lệnh Quân đoàn, các ngôi làng Shandryholove và Derylove được bao vây từ bắc xuống nam. Các nhóm xung kích nhanh chóng và bí mật di chuyển qua các khe núi và địa hình trũng, tạo yếu tố bất ngờ” - Quân đoàn 3 ra tuyên bố.

“Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau. Các nhóm xung kích được tổ chức thành những đơn vị chiến thuật cơ động, tiến vào từng dải cây và cứ điểm để đánh bật các nhóm kháng cự của đối phương. Chiến dịch vẫn đang tiếp diễn” - tuyên bố cho biết thêm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20-9 cũng cho biết các hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và phá hủy 1.110 máy bay không người lái (drone) của Ukraine tại nhiều khu vực của Nga xuyên đêm, Hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV bị đánh chặn trên một loạt tỉnh ở miền tây và miền nam nước này, trong đó có các khu vực giáp Ukraine, cùng vùng Matxcơva, bán đảo Crimea...

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết một cơ sở trong khuôn viên Nhà máy lọc dầu Matxcơva đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng drone nhằm vào thủ đô Nga, song không có thương vong.

Theo tính toán của TASS dựa trên các thông báo của Thị trưởng Sobyanin, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 338 drone Ukraine trên đường hướng về Matxcơva kể từ nửa đêm 20-9 theo giờ địa phương.


************

Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh, cáo buộc Ukraina phá hoại bầu cử Quốc Hội - RFI

Phan Minh

Chính quyền Nga, hôm nay 20/09/2026, thừa nhận đất nước đã hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi tổng thống Vladimir Putin phát động chiến tranh Ukraina cách nay hơn 4 năm. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã vô hiệu hóa gần 1.600 drone Ukraina. Matxcơva cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội Nga, kết thúc vào tối nay.

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin tường trình :

Theo thị trưởng Matxcơva, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergey Sobyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay.

Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích, nhưng không ai bị thương. Theo ông Sobyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Matxcơva.

Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em, phải sơ tán.

Quảng cáo

Theo bộ Quốc Phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên Bang Nga, cùng vùng biển Hắc Hải, đã bị tấn công. Tổng cộng, 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.

Đảng cầm quyền “Nước Nga Thống nhất” được dự đoán sẽ tiếp tục giữ thế áp đảo trong hệ thống chính trị mà theo những nhà đối lập, không chấp nhận các tiếng nói bất đồng.

Phần lớn các ứng viên phản đối chiến tranh đã bị loại khỏi cuộc bầu cử sau khi Tòa Án Tối Cao phán quyết đảng Yabloko, phản đối chiến tranh Ukraina, đã vi phạm các quy định bầu cử. Tuy nhiên, một số ứng viên của đảng này vẫn tham gia tranh cử tại một số khu vực.


******

Tin tức Thế giới 21/9: Iran gửi điều kiện đàm phán cho Mỹ, Nga lên án Ukraine

Nhật An

Iran gửi Mỹ bộ điều kiện để nối lại đàm phán, chấm dứt xung đột

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Thông qua trung gian Qatar, Iran đã gửi tới Mỹ các điều kiện để kết thúc xung đột, gồm ngừng giao tranh trên mọi mặt trận, dỡ phong tỏa hải quân và giải phóng tiền bị đóng băng. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran đang chờ ông Trump phản hồi, đồng thời khẳng định Iran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến quyết định.

Phía Iran đã điều chỉnh kế hoạch quân sự nhằm vào tài sản hải quân Mỹ từ Vịnh Ba Tư đến Biển Ả Rập và cảnh báo sẽ tấn công cả các lợi ích thương mại Mỹ. Trong khi các nhà đàm phán Qatar và Pakistan nỗ lực khôi phục đối thoại giữa hai bên, cựu quan chức Lầu Năm Góc David Des Roches nhận định Washington khó xem đây là đề nghị nghiêm túc.

Nga lên án Ukraine vì tập kích UAV, Mỹ duyệt bán vũ khí phòng không cho Kiev

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Moscow chỉ trích mạnh mẽ việc Ukraine tiến hành nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các khu vực Nga đang tổ chức bầu cử quốc hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kinh ngạc trước sự dũng cảm của các nhân viên ủy ban bầu cử và nhấn mạnh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao là minh chứng cho sự đoàn kết của người dân.

Theo các tin tức công bố, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi hàng loạt đợt tấn công bằng UAV của Kiev trong ngày 19/9. Vào khoảng 3h sáng, các đơn vị đã đánh chặn 14 UAV hướng về Moscow, những giờ sau đó tiếp tục bắn hạ thành công lần lượt 20, 27 và 15 UAV khác của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ nâng cấp vũ khí phòng không trị giá gần 2,7 tỷ USD dành cho Ukraine, sử dụng nguồn đóng góp từ các nước châu Âu kết hợp khoản Tài trợ Quân sự nước ngoài. Các vũ khí Ukraine đề nghị mua gồm tên lửa S-300 Clone, GAM-67, hệ thống dẫn đường bằng laser, xe ITEL 1.5, radar RPS-202 cùng phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ.

Nhóm thân Iran nã tên lửa đạn đạo vào thủ đô của Ảrập Xêút

Khói đen đã bốc lên từ các bồn chứa nhiên liệu gần sân bay quốc tế của thủ đô Riyadh. Video: BBC

Lực lượng Houthi tuyên bố dùng một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tấn công các mục tiêu nhạy cảm ở thủ đô Riyadh cùng cơ sở tập đoàn Aramco tại Yanbu. Giới chức Ảrập Xêút cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo nhắm vào Riyadh, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực thù địch tại Bish, Taif, Farasan và Yanbu.

Đợt tập kích khiến cảnh báo không kích vang lên tại Riyadh và cột khói đen bốc lên từ bồn chứa nhiên liệu gần sân bay quốc tế, làm gián đoạn các chuyến bay. Phía Houthi khẳng định cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ảrập Xêút tiến hành 300 cuộc không kích trên khắp Yemen trong tuần qua, giữa lúc lực lượng này liên tục gia tăng các đợt tập kích.

Iran bác bỏ tuyên bố của quân đội Mỹ, Washington cảnh báo công dân ở Trung Đông

Tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Phát ngôn viên Các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, gọi đó là chiến dịch đánh lạc hướng nhằm nâng cao tinh thần binh lính Mỹ. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các điều kiện của Tehran.

Trước nguy cơ căng thẳng gia tăng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo đi lại, kêu gọi công dân cân nhắc việc tới Trung Đông và đề phòng gián đoạn chuyến bay, đóng cửa không phận. Washington cảnh báo Houthi có thể nhắm vào sân bay dân sự Ảrập Xêút, còn Iran và các nhóm ủng hộ có thể tấn công lợi ích, doanh nghiệp và công dân Mỹ trên toàn thế giới.


*******

Căng thẳng Saudi Arabia - Houthi: Chuyện người thái tử MBS

SÁNG ÁNH

Căng thẳng Saudi Arabia - Houthi: Chuyện người thái tử MBS - Ảnh 1.

Mất eo biển Bab El Mandeb, Saudi lo lắng

Vào ngày 3-9, lực lượng Ansar Allah (thường được gọi là "Houthi") cắt đường từ thành phố Taizz ra Biển Đỏ. Sau một tuần giao tranh, với Saudi Arabia, vào ngày 10-9, họ đã chiếm cảng chiến lược Mokha rồi lần lượt cảng Dhubab, đảo Mayyun, và các đảo tiểu và đại Hanish.

Như vậy lực lượng này nay kiểm soát lối ra vào của Biển Đỏ tại eo Bab el Manded.

Điểm yếu nhất của Saudi

Biển Đỏ là nơi giao thông của 1.000 tỉ đô la mỗi năm, từ Âu sang Á qua kênh đào Suez ở một đầu và Bab el Manded ở đầu kia. Nó là chốn cực kỳ quan trọng đối với hành trình buôn bán giữa châu Âu và Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Á.

Chiến sự này gây tai hại lớn cho một quốc gia là Saudi, nhất là từ khi chiến tranh vùng Vịnh nổ ra khiến eo Hormuz và lối xuất dầu của Saudi bị Iran khóa cứng.

Việc eo Hormuz có thể bị khóa là điều đoán trước được từ năm 1979, khi chế độ quân chủ tại Iran bị lật đổ. Do vậy, chiến tranh Iran-Iraq giai đoạn 1980-1988 đã thúc đẩy Saudi xây dựng đường ống dẫn dầu 1.200km sang Biển Đỏ để đỡ hộ phần nào rủi ro cho chuyện bán dầu.

Từ cảng Yanbu tại Saudi, dầu đi xuống eo Bab el Manded thoải mái, hoặc đi lên kênh đào Suez vô tư, tuy kênh đào này không nhận được các tàu hàng khủng trên 200.000 tấn. Song việc này vừa rồi đã bị chấm dứt, bởi Houthi chốt lối ra, lại còn đánh các trạm trên đường ống dẫn dầu và đánh luôn cảng Yanbu.

Từ khi chiến tranh Israel-Mỹ và Iran bắt đầu (ngày 28-2-2026) Saudi chưa mấy bị thiệt hại, vì khan hiếm khiến giá dầu lên và Saudi thêm rủng rỉnh. Nhưng giờ, nếu hai cổng đều khóa và không xuất được giọt nào trong tương lai thì rất là vấn đề.

Căng thẳng Saudi Arabia - Houthi: Chuyện người thái tử MBS - Ảnh 2.

Thái tử MBS của Saudi Arabia tại G20 Summit năm 2022 ở Indonesia - Ảnh: AP

Trời sinh ông Saud cha, và quốc hiệu Saudi…

Người dựng lên vương triều Saudi là Abdelaziz bin Saud, và năm 1932 đã đặt tên ông cho quốc hiệu. Nước Saudi ngày nay vốn gồm ba phần: phía Nam đồi đá thuộc Yemen, phía Tây trù phú (có thánh địa Mecca và Medina) thuộc nhà Hashem, nhà Saud từ sa mạc miền Đông cỡi ngựa sang thống nhất bằng đường kiếm.

Ông có 22 bà vợ và 36 người con trai (đều sống sót đến tuổi trưởng thành) nhưng dù bao nhiêu vợ thì vua nào cũng có một sủng phi, là bà Sudairi. Bảy người con trai của bà thì có hai lên ngôi vua, một người giận lẫy và một người hiện bị quản chế. Vua Salman hiện nay là con áp út.

Năm 2017, Mohammad bin Salman (tức là Mohammad con của Salman) trở thành thái tử. Năm 2015, khi 30 tuổi, ông là bộ trưởng quốc phòng và đã vung gươm đánh Yemen rồi. Từ 2022 ông thay cha làm thủ tướng và tuy cha ông còn sống, MBS (theo tục gọi) là người lãnh đạo Saudi.

Tại Saudi, hội đồng hoàng tộc chọn nhà vua và chia nhau các chức vị. Số hoàng thân hiện nay lên đến 7.000 hay 10.000. Thường thì thái tử không phải là con vua vì ông đã làm vua rồi thì đời sau còn phải để đến lượt anh em có chút nắng.

Quyền lực dựa trên quân đội, vệ binh quốc gia và lực lượng an ninh tình báo được chia nhau trong họ. Anh này làm tướng thì anh kia cũng phải có tí chức, kể cả dạng chức kiểu gác đường phạt xe chạy nhanh quá tốc độ quy định.

Nhưng nay tới đời MBS thì anh lại nắm hết cả ba. Mà thường thì một phe làm vua, một phe làm thái tử thì phe khác được nắm dầu hỏa, nên hai em ruột của MBS thì một người là bộ trưởng quốc phòng, người còn lại là bộ trưởng dầu khí, nghĩa là nhà này không cho ai chút cháo cầm hơi.

Thành tựu của MBS là cải tổ nội bộ hoàng gia Saudi. Ông mạnh dạn và quyết đoán, mang cải cách đến trong lúc chế độ quân chủ kiểu bộ lạc này đã đuối sức. Ai còn nhớ chuyện hồi năm 2018, nhà báo Khashoggi từng bị ông ám sát và cưa ra nhiều mảnh thì cũng đã biết chuyện ông nhà báo thuộc phe thủ cựu gần gũi với giới chức Mỹ và truyền thông Tây phương.

Dầu hỏa rồi sẽ hết, MBS hiểu rõ điều này và với bản "Viễn tượng Saudi 2030", ông đặt cược vào phát triển kỹ thuật, du lịch với thành phố Neom tân kỳ.

Căng thẳng Saudi Arabia - Houthi: Chuyện người thái tử MBS - Ảnh 3.

Năm 2017, Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) công bố xây dựng một khu đô thị có quy mô cực (26.500km²) mang tên Neom tại khu vực cực bắc của Biển Đỏ, với ngân sách lên tới 1,5 nghìn tỉ USD - Ảnh: newatlas.com

Trước năm 2019, Saudi không có visa du lịch, người nước ngoài vào phải có visa lao động hoặc giấy mời. MBS bắt đầu cắt giảm lao động nước ngoài, hầu bắt người Saudi phải nhắc đít khỏi ghế mà làm chút việc thay vì ăn tiền trợ cấp của nhà nước. Phụ nữ Saudi được phép lái xe (từ năm 2018), như vậy là bớt tài xế nước ngoài.

Phụ nữ Saudi là tiềm năng lao động rất lớn của nước này, không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng, đơn giản vì sau nhiều năm không được làm gì, ở nhà buồn nên họ đi học, hiện số sinh viên đại học nữ đã qua mặt số sinh viên nam.

"Viễn tượng Saudi 2030" sẽ đưa lực lượng phụ nữ này ra thị trường lao động. Nhưng viễn tượng kinh tế và xã hội ấy - phụ nữ lái xe, phụ nữ đi làm, giới trẻ được xem ca nhạc và rạp được chiếu phim (2018)… - của thái tử MBS đã vấp phải sự chống đối của thành phần tôn giáo bảo thủ.

Năm 2017, MBS bắt giam mấy trăm hoàng thân và lãnh đạo kinh tế trong mấy tháng liền, nhốt trong khách sạn Ritz Carlton lộng lãy của thủ đô Ryadh, dưới lý do "chống tham nhũng". Trong số nhóm bị câu lưu ấy có hai con của tiên vương Abdallah và vương Alwaleed bin Talal - tỉ phú nổi tiếng trên thế giới.

Họ được thả ra sau khi các hoàng thân quốc thích nhả 100 tỉ USD, chẳng hiểu bao nhiêu cho quỹ nhà nước và bao nhiêu vào túi MBS. Một tướng lãnh bị thiệt mạng trong khi bị giam, và phần hoàng thân còn lại kẻ ăn mấy roi, người ăn mấy tát.

Để có tiền, MBS đưa công ty dầu khí nhà nước Aramco lên sàn chứng khoán vào tháng 12-2019. Số cổ phần 1,5% mang về 29 tỉ USD, tuy là kỷ lục nhưng vẫn không đạt được mục tiêu, Aramco chỉ được định giá là 1.700 tỉ USD thay vì 2.000 tỉ.

Ngay trước đó, vào tháng 9 -2019, Houthi đánh nhà máy Abqaiq-Khurais, khiến trong vài tuần số sản xuất dầu của cả nước xuống gần một nửa. Ba tháng sau, Aramco lên sàn nhưng không còn được chuộng như dự kiến nữa.

Phần lớn IPO này là do chính nhà nước Saudi mua, và các quỹ đầu tư của vùng Vịnh như UAE, Kuwait. Đây không phải là thất bại nhưng cũng chẳng là thành công. Riêng dự án TP Noem lòe loẹt cũng gặp trắc trở khi thực hiện.

Cớ sự bất hòa Saudi - Yemen từ lâu

MBS nắm quyền lực quốc phòng năm 2015 khi 30 tuổi. Phó thái tử (lúc đó) bèn khởi động can thiệp vũ lực vào Yemen - một trong những nước nghèo nhất thế giới. Trong số 40 triệu dân của Yemen, có 2 triệu lao động ở Saudi, tiền kiều hối họ gửi về xứ chiếm tới 13%-20% tổng sản lượng quốc gia. Nói thêm khúc này: tỉ phú bin Laden là người gốc Yemen bỏ làng sang Saudi làm phu bốc vác, sau này có cậu con là Osama.

Nội chiến Yemen theo trục Đông Tây và Nam Bắc. Phái Houthi, ở Tây Bắc, hiện kiểm soát 70%-80% dân số và thủ đô Sanaa nhưng bị gọi là phiến loạn. Phái PLC, phía Đông Nam, là chánh phủ được Saudi ủng hộ và quốc tế công nhận, về mặt lãnh thổ chiếm 2/3 là sa mạc không người.

Saudi dẫn đầu một liên minh 9 nước đánh vệ binh Houthi và bế quan khu vực họ kiểm soát miền Bắc. Việc này gây nạn đói chết cỡ 135.000 người, trong đó 85.000 là trẻ em. Nhưng không thắng được và dẫn đến ngưng bắn tạm thời năm 2022. MBS chắc vẫn còn uất ức sao đó và phe Saudi ngày 13-7-2026 đã đánh phi trường Sanaa, khi phi cơ Iran đến đưa đón phái đoàn Houthi đi dự tang lễ của lãnh đạo tối cao Khamenei. Houthi bèn phản công đầu tháng 9, đưa đến tình hình hiện nay.

Như vậy MBS chuốc oán từ đại gia đình hoàng tộc và ngay cả trong nhà gồm 7 anh em cùng mẹ là bà Sudairi. Còn lại 3 người con sống sót, thì ngoài vương Salman ra, 2 vương còn lại thì dỗi không hợp tác hay bị quản chế.

Nhà Saud theo một phiên bản khắt khe của Hồi giáo là Wahabi, sinh ra trong các ốc đảo sa mạc chứ không phải là phồn hoa đất Thánh. Về xã hội, khi cởi mở hơn và được giới trẻ ủng hộ thì MBS lại làm các giáo sĩ bất mãn.

Về quân sự, ông thất bại hồi 2015-2022 tại Yemen chưa đủ, còn gây thù chuốc oán thêm với Houthi trong lúc nóng bỏng này, có lẽ vì ông nghĩ là sẽ được Mỹ trực tiếp yểm trợ. Nhưng đây là con tính nhầm to, vì Mỹ chưa gỡ được eo Hormuz thì sao lại muốn mang thêm eo Bab el Manded vào thân.

Ngoài việc Mỹ không có đủ khả năng trong lúc này, eo biển Bab el Manded chỉ là chuyện thứ yếu đối với họ, bởi đây là đường vận chuyển hàng giữa Âu và Á chứ không tác hại gì ngay đến Mỹ cả.

Về ngoại giao, MBS từng tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng Hoa Kỳ bằng cách gia nhập khối BRICS, lập liên minh địa phương do họ dẫn đầu (và chi tiền), có hiệp ước quân sự với cả Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp ước này mực chưa ráo, nhưng nay khi cần đến, các đồng minh trên lại còn đứng thổi cho mực khô thay vì can thiệp.

MBS còn được cho là mang "hội chứng MBZ". MBZ là vương Mohammad bin Zayef của Abu Dhabi. Hình mẫu phát triển của UAE chính là hình mẫu mà thái tử MBS mong học hỏi và áp dụng cho vương quốc Saudi, nhưng trong tâm thế vừa trông theo và bắt chước, lại vừa ganh ghét.

Nguyên do là vì UAE tuy chỉ vào hàng một tỉnh của Saudi, nhưng lại lúng liếng Mỹ và lúng liếng Israel. UAE từng hợp tác gửi quân sang cùng đánh Houthi với Saudi, nhưng quyền lợi của UAE với Saudi về mặt địa dư hoàn toàn khác biệt. UAE không quan tâm đến phía Bắc giáp ranh với Saudi do Houthi kiểm soát.

Thất bại của MBS về mặt ngoại giao, quân sự, kinh tế như thế giờ vẫn chưa đến độ trầm trọng. Nếu về mặt quân sự mà tiếp tục bất lợi thì cả họ nhà Saud chỉ đang đợi có thế để ăn thịt ông này. 

Thí dụ, nếu Houthi chốt chặt eo Bab el Manded, đánh tiếp cảng Yanbu ở Biển Đỏ và đường ống dẫn dầu, chiếm các thành Marib và Taizz, tiến về cố đô Aden ở miền Nam, thì khả năng cao là MBS sẽ phải đi xuống vai thái tử và thủ tướng, đến ở khách sạn Ritz Carlton đã được các vương thân giữ trước phòng cho ông.

Em trai ông có thể lên thay nhưng nếu không xoay chuyển được tình thế thì quyền lực sẽ rơi trở lại vào tay nhóm đang đuổi gà cho phu nhân hiện nay. Nhóm này, như ta biết, cũng chẳng có Napoleon nào cả.

Tình hình tiếp tục xấu thì 3 tỉnh của Saudi kế cận Yemen có thể trở về cố chủ. Thành phần Saudi phố thị miền Tây bị chinh phục bởi nhà Saud 100 năm trước có thể ly khai. Trước kia họ theo Hồi giáo truyền thống và dị ứng với phiên bản Wahabi khắc khổ của nhà Saud.

Dân chúng thuộc khu vực giếng dầu theo giáo phái Shia (10%-15% dân số Saudi) và trước giờ bị đối xử tệ hại, có thể độc lập, nhất là các giếng dầu lại nằm trong khu vực họ là đa số. Saudi như thế có thể sẽ bị chia làm 4, con cháu nhà Saud chạy trở về chốn chúa Ibn Seoud vung gươm năm 1902 với 63 thuộc hạ.

Saudi sẽ rơi vào hỗn mang dai dẳng như Libya chẳng hạn, hoặc một thời gian dài có thể lâm cảnh điêu linh như Syria, Afghanistan hay Iraq, và đằng nào thì cũng ra khỏi tầm kiểm soát của Hoa Kỳ.

Mỹ đã "mất" Iran năm 1979 và khi can thiệp bằng võ lực hòng lấy lại ảnh hưởng thì đến nay chưa thấy hiệu quả. Mai kia, có thể sẽ "mất" luôn Saudi và cả khu vực vùng Vịnh? Lúc đó, ở một nơi nào lưu vong mát mẻ như London chẳng hạn, thái tử Saudi MBS và vương Abu Dhabi MBZ sẽ không còn ganh ghét nhau nữa mà ngồi ôn lại cùng nhau những kỷ niệm vàng đen, vàng ròng của một thời vang bóng.


*******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 21 tháng 9 -2026

xxx


trim-danhram
***************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Reuters) – Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại lập trường cứng rắn về eo biển Hormuz. Mohammed Baqer Qalibaf hôm Chủ nhật 20/09/2026 tuyên bố Teheran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Mỹ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo ông giải pháp tốt nhất đối với Iran là vừa sử dụng sức mạnh quân sự, vừa đàm phán. 

(Reuters) – Drone Nga nhắm vào khu vực thủ đô Kiev trong đêm 19 rạng sáng 20/09/2026, làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em. Thông tin do chính quyền Ukraina đưa ra và theo lời thống đốc vùng Kiev Tymur Tkachanko, khu vực ông quản lý đã bị tấn công trong nhiều ngày, 31 địa điểm tại 5 quận khác nhau ở thủ đô Ukraina bị thiệt hại.

(Bloomberg) – Quan chức Nga chuyển tài sản ra nước ngoài do lo sợ Putin tổng động viên sau bầu cử. Hãng tin Mỹ hôm 19/09/2026, loan tin người dân Nga ngày càng lo ngại tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraina sau cuộc bầu cử Quốc Hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ này lan rộng đến cả các quan chức điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng nước ngoài và chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích bạn bè và người thân rời khỏi Nga.

(AFP) – Belarus tập trận « phòng thủ » sát biên giới với Liên Âu. Theo thông báo của bộ Quốc Phòng Belarus trên Telegram hôm 19/09/2026, các cuộc diễn tập diễn ra từ thứ Ba, 22/09, đến thứ Sáu, 25/09/2026, có mục tiêu « tăng cường năng lực của quân đội trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia ». Bộ Quốc Phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận bao gồm nội dung phòng thủ biên giới, tiêu diệt các nhóm phá hoại, cũng như các hoạt động sử dụng và phòng chống drone. Belarus tổ chức ít nhất hai cuộc tập trận quân sự quy mô lớn hàng năm với sự tham gia của Nga, bên cạnh nhiều cuộc tập trận khu vực quy mô nhỏ hơn như cuộc tập trận lần này.

Quảng cáo

(AFP) – Tướng Đức Carsten Breuer được chỉ định đứng đầu Ủy ban Quân sự của NATO. Berlin hôm 19/09/2026 thông báo tướng Breuer chính thức nhậm chức vào giữa năm 2027, thay thế viên tướng người Ý Giuseppe Cavo Dragone. Nhiệm kỳ điều hành Ủy ban Quân sự của NATO được quy định là 3 năm. Tướng Breuer được chỉ định vào chức vụ chủ tịch Ủy ban Quân sự của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương trong bối cảnh « mối đe dọa xuất phát từ Nga ngày càng lớn » và hơn bao giờ hết NATO cần có một « đường hướng rõ ràng ».

(Reuters) – Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc đưa tin hai vụ bắn thử tên lửa diễn ra vào chiều Chủ nhật 20/09/2026 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước, Bình Nhưỡng lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuần qua, Bắc Triều Tiên cũng đã tố cáo cuộc tập trận ba bên Mỹ - Nhật - Hàn gần đảo Guam từ 29/08/2026 đến 10/09/2026 là hành vi gây bất ổn trong khu vực.

(AFP) – Quân sự Mỹ : Tổng thống Trump lập binh chủng Trí tuệ nhân tạo (AI). Ngày 20/09/2026, tổng thống Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập « lực lượng AI » (AI Force), được xây dựng theo mô hình Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ sáu của quân đội Mỹ mà ông đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa đang đối mặt với sự phản đối ngày càng gay gắt ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ cần thiết cho sự phát triển đột biến của công nghệ này.

(AFP) – Ngày Di sản Pháp : Làm thế nào để bảo vệ các công trình lịch sử trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7°C ? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia (CMN) Pháp, được AFP tiếp cận hôm 18/09/2026, cho biết 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của họ sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% số di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng trong 30 ngày/năm, 52% sẽ đối mặt với « nguy cơ từ trung bình đến cao » của hiện tượng đất sét co ngót và trương nở, có thể làm suy yếu nền móng công trình. Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu toàn diện ở quy mô như vậy được thực hiện, theo người quản lý dự án.


********

Ukraine báo 'tin tốt' từ chiến trường; Nga hạ hơn 1.100 drone xuyên đêm


Quân đội Ukraine vừa thông tin về chiến dịch Vivaldi tại tỉnh Donetsk, cho biết có “tin tốt” từ chiến trường.

Ukraine báo 'tin tốt' từ chiến trường; Nga hạ hơn 1.100 drone xuyên đêm - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine theo dõi một drone tại tỉnh Donetsk ngày 12-9 - Ảnh: AP

Ngày 20-9, Quân đoàn 3 thuộc Quân đội Ukraine cho biết đã giành được quyền kiểm soát thêm 40km2 lãnh thổ tại tỉnh Donetsk, theo tờ Kyiv Independent.

“Như đã hứa, tôi xin thông báo một tin tốt” - Tư lệnh Quân đoàn 3, Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, tuyên bố.

Ông cho biết các lực lượng Ukraine đã tiếp tục chiến dịch tiến công mang tên Vivaldi và giành được quyền kiểm soát các địa phương Shandryholove và Derylove.

“Cần lưu ý rằng Shandryholove là một vị trí then chốt đối với cả lực lượng của chúng tôi và đối phương” - ông nói thêm.

Chiến dịch Vivaldi là chiến dịch tiến công của Quân đoàn 3 tại khu vực Lyman, phía bắc tỉnh Donetsk. Ukraine công bố khá ít thông tin về chiến dịch vì lý do bảo đảm an ninh tác chiến.

Chiến dịch chỉ được quân đội Ukraine công khai ngày 15-9. Cho đến ngày 20-9, Quân đoàn 3 mới chỉ công bố thông tin về giai đoạn đầu của chiến dịch.

“Tổ chức theo kế hoạch của Bộ tư lệnh Quân đoàn, các ngôi làng Shandryholove và Derylove được bao vây từ bắc xuống nam. Các nhóm xung kích nhanh chóng và bí mật di chuyển qua các khe núi và địa hình trũng, tạo yếu tố bất ngờ” - Quân đoàn 3 ra tuyên bố.

“Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau. Các nhóm xung kích được tổ chức thành những đơn vị chiến thuật cơ động, tiến vào từng dải cây và cứ điểm để đánh bật các nhóm kháng cự của đối phương. Chiến dịch vẫn đang tiếp diễn” - tuyên bố cho biết thêm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20-9 cũng cho biết các hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và phá hủy 1.110 máy bay không người lái (drone) của Ukraine tại nhiều khu vực của Nga xuyên đêm, Hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV bị đánh chặn trên một loạt tỉnh ở miền tây và miền nam nước này, trong đó có các khu vực giáp Ukraine, cùng vùng Matxcơva, bán đảo Crimea...

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết một cơ sở trong khuôn viên Nhà máy lọc dầu Matxcơva đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng drone nhằm vào thủ đô Nga, song không có thương vong.

Theo tính toán của TASS dựa trên các thông báo của Thị trưởng Sobyanin, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 338 drone Ukraine trên đường hướng về Matxcơva kể từ nửa đêm 20-9 theo giờ địa phương.


************

Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh, cáo buộc Ukraina phá hoại bầu cử Quốc Hội - RFI

Phan Minh

Chính quyền Nga, hôm nay 20/09/2026, thừa nhận đất nước đã hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi tổng thống Vladimir Putin phát động chiến tranh Ukraina cách nay hơn 4 năm. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã vô hiệu hóa gần 1.600 drone Ukraina. Matxcơva cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội Nga, kết thúc vào tối nay.

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin tường trình :

Theo thị trưởng Matxcơva, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergey Sobyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay.

Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích, nhưng không ai bị thương. Theo ông Sobyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Matxcơva.

Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em, phải sơ tán.

Quảng cáo

Theo bộ Quốc Phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên Bang Nga, cùng vùng biển Hắc Hải, đã bị tấn công. Tổng cộng, 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.

Đảng cầm quyền “Nước Nga Thống nhất” được dự đoán sẽ tiếp tục giữ thế áp đảo trong hệ thống chính trị mà theo những nhà đối lập, không chấp nhận các tiếng nói bất đồng.

Phần lớn các ứng viên phản đối chiến tranh đã bị loại khỏi cuộc bầu cử sau khi Tòa Án Tối Cao phán quyết đảng Yabloko, phản đối chiến tranh Ukraina, đã vi phạm các quy định bầu cử. Tuy nhiên, một số ứng viên của đảng này vẫn tham gia tranh cử tại một số khu vực.


******

Tin tức Thế giới 21/9: Iran gửi điều kiện đàm phán cho Mỹ, Nga lên án Ukraine

Nhật An

Iran gửi Mỹ bộ điều kiện để nối lại đàm phán, chấm dứt xung đột

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Thông qua trung gian Qatar, Iran đã gửi tới Mỹ các điều kiện để kết thúc xung đột, gồm ngừng giao tranh trên mọi mặt trận, dỡ phong tỏa hải quân và giải phóng tiền bị đóng băng. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran đang chờ ông Trump phản hồi, đồng thời khẳng định Iran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến quyết định.

Phía Iran đã điều chỉnh kế hoạch quân sự nhằm vào tài sản hải quân Mỹ từ Vịnh Ba Tư đến Biển Ả Rập và cảnh báo sẽ tấn công cả các lợi ích thương mại Mỹ. Trong khi các nhà đàm phán Qatar và Pakistan nỗ lực khôi phục đối thoại giữa hai bên, cựu quan chức Lầu Năm Góc David Des Roches nhận định Washington khó xem đây là đề nghị nghiêm túc.

Nga lên án Ukraine vì tập kích UAV, Mỹ duyệt bán vũ khí phòng không cho Kiev

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Moscow chỉ trích mạnh mẽ việc Ukraine tiến hành nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các khu vực Nga đang tổ chức bầu cử quốc hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kinh ngạc trước sự dũng cảm của các nhân viên ủy ban bầu cử và nhấn mạnh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao là minh chứng cho sự đoàn kết của người dân.

Theo các tin tức công bố, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi hàng loạt đợt tấn công bằng UAV của Kiev trong ngày 19/9. Vào khoảng 3h sáng, các đơn vị đã đánh chặn 14 UAV hướng về Moscow, những giờ sau đó tiếp tục bắn hạ thành công lần lượt 20, 27 và 15 UAV khác của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ nâng cấp vũ khí phòng không trị giá gần 2,7 tỷ USD dành cho Ukraine, sử dụng nguồn đóng góp từ các nước châu Âu kết hợp khoản Tài trợ Quân sự nước ngoài. Các vũ khí Ukraine đề nghị mua gồm tên lửa S-300 Clone, GAM-67, hệ thống dẫn đường bằng laser, xe ITEL 1.5, radar RPS-202 cùng phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ.

Nhóm thân Iran nã tên lửa đạn đạo vào thủ đô của Ảrập Xêút

Khói đen đã bốc lên từ các bồn chứa nhiên liệu gần sân bay quốc tế của thủ đô Riyadh. Video: BBC

Lực lượng Houthi tuyên bố dùng một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tấn công các mục tiêu nhạy cảm ở thủ đô Riyadh cùng cơ sở tập đoàn Aramco tại Yanbu. Giới chức Ảrập Xêút cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo nhắm vào Riyadh, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực thù địch tại Bish, Taif, Farasan và Yanbu.

Đợt tập kích khiến cảnh báo không kích vang lên tại Riyadh và cột khói đen bốc lên từ bồn chứa nhiên liệu gần sân bay quốc tế, làm gián đoạn các chuyến bay. Phía Houthi khẳng định cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ảrập Xêút tiến hành 300 cuộc không kích trên khắp Yemen trong tuần qua, giữa lúc lực lượng này liên tục gia tăng các đợt tập kích.

Iran bác bỏ tuyên bố của quân đội Mỹ, Washington cảnh báo công dân ở Trung Đông

Tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Phát ngôn viên Các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, gọi đó là chiến dịch đánh lạc hướng nhằm nâng cao tinh thần binh lính Mỹ. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các điều kiện của Tehran.

Trước nguy cơ căng thẳng gia tăng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo đi lại, kêu gọi công dân cân nhắc việc tới Trung Đông và đề phòng gián đoạn chuyến bay, đóng cửa không phận. Washington cảnh báo Houthi có thể nhắm vào sân bay dân sự Ảrập Xêút, còn Iran và các nhóm ủng hộ có thể tấn công lợi ích, doanh nghiệp và công dân Mỹ trên toàn thế giới.


*******

Căng thẳng Saudi Arabia - Houthi: Chuyện người thái tử MBS

SÁNG ÁNH

Căng thẳng Saudi Arabia - Houthi: Chuyện người thái tử MBS - Ảnh 1.

Mất eo biển Bab El Mandeb, Saudi lo lắng

Vào ngày 3-9, lực lượng Ansar Allah (thường được gọi là "Houthi") cắt đường từ thành phố Taizz ra Biển Đỏ. Sau một tuần giao tranh, với Saudi Arabia, vào ngày 10-9, họ đã chiếm cảng chiến lược Mokha rồi lần lượt cảng Dhubab, đảo Mayyun, và các đảo tiểu và đại Hanish.

Như vậy lực lượng này nay kiểm soát lối ra vào của Biển Đỏ tại eo Bab el Manded.

Điểm yếu nhất của Saudi

Biển Đỏ là nơi giao thông của 1.000 tỉ đô la mỗi năm, từ Âu sang Á qua kênh đào Suez ở một đầu và Bab el Manded ở đầu kia. Nó là chốn cực kỳ quan trọng đối với hành trình buôn bán giữa châu Âu và Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Á.

Chiến sự này gây tai hại lớn cho một quốc gia là Saudi, nhất là từ khi chiến tranh vùng Vịnh nổ ra khiến eo Hormuz và lối xuất dầu của Saudi bị Iran khóa cứng.

Việc eo Hormuz có thể bị khóa là điều đoán trước được từ năm 1979, khi chế độ quân chủ tại Iran bị lật đổ. Do vậy, chiến tranh Iran-Iraq giai đoạn 1980-1988 đã thúc đẩy Saudi xây dựng đường ống dẫn dầu 1.200km sang Biển Đỏ để đỡ hộ phần nào rủi ro cho chuyện bán dầu.

Từ cảng Yanbu tại Saudi, dầu đi xuống eo Bab el Manded thoải mái, hoặc đi lên kênh đào Suez vô tư, tuy kênh đào này không nhận được các tàu hàng khủng trên 200.000 tấn. Song việc này vừa rồi đã bị chấm dứt, bởi Houthi chốt lối ra, lại còn đánh các trạm trên đường ống dẫn dầu và đánh luôn cảng Yanbu.

Từ khi chiến tranh Israel-Mỹ và Iran bắt đầu (ngày 28-2-2026) Saudi chưa mấy bị thiệt hại, vì khan hiếm khiến giá dầu lên và Saudi thêm rủng rỉnh. Nhưng giờ, nếu hai cổng đều khóa và không xuất được giọt nào trong tương lai thì rất là vấn đề.

Căng thẳng Saudi Arabia - Houthi: Chuyện người thái tử MBS - Ảnh 2.

Thái tử MBS của Saudi Arabia tại G20 Summit năm 2022 ở Indonesia - Ảnh: AP

Trời sinh ông Saud cha, và quốc hiệu Saudi…

Người dựng lên vương triều Saudi là Abdelaziz bin Saud, và năm 1932 đã đặt tên ông cho quốc hiệu. Nước Saudi ngày nay vốn gồm ba phần: phía Nam đồi đá thuộc Yemen, phía Tây trù phú (có thánh địa Mecca và Medina) thuộc nhà Hashem, nhà Saud từ sa mạc miền Đông cỡi ngựa sang thống nhất bằng đường kiếm.

Ông có 22 bà vợ và 36 người con trai (đều sống sót đến tuổi trưởng thành) nhưng dù bao nhiêu vợ thì vua nào cũng có một sủng phi, là bà Sudairi. Bảy người con trai của bà thì có hai lên ngôi vua, một người giận lẫy và một người hiện bị quản chế. Vua Salman hiện nay là con áp út.

Năm 2017, Mohammad bin Salman (tức là Mohammad con của Salman) trở thành thái tử. Năm 2015, khi 30 tuổi, ông là bộ trưởng quốc phòng và đã vung gươm đánh Yemen rồi. Từ 2022 ông thay cha làm thủ tướng và tuy cha ông còn sống, MBS (theo tục gọi) là người lãnh đạo Saudi.

Tại Saudi, hội đồng hoàng tộc chọn nhà vua và chia nhau các chức vị. Số hoàng thân hiện nay lên đến 7.000 hay 10.000. Thường thì thái tử không phải là con vua vì ông đã làm vua rồi thì đời sau còn phải để đến lượt anh em có chút nắng.

Quyền lực dựa trên quân đội, vệ binh quốc gia và lực lượng an ninh tình báo được chia nhau trong họ. Anh này làm tướng thì anh kia cũng phải có tí chức, kể cả dạng chức kiểu gác đường phạt xe chạy nhanh quá tốc độ quy định.

Nhưng nay tới đời MBS thì anh lại nắm hết cả ba. Mà thường thì một phe làm vua, một phe làm thái tử thì phe khác được nắm dầu hỏa, nên hai em ruột của MBS thì một người là bộ trưởng quốc phòng, người còn lại là bộ trưởng dầu khí, nghĩa là nhà này không cho ai chút cháo cầm hơi.

Thành tựu của MBS là cải tổ nội bộ hoàng gia Saudi. Ông mạnh dạn và quyết đoán, mang cải cách đến trong lúc chế độ quân chủ kiểu bộ lạc này đã đuối sức. Ai còn nhớ chuyện hồi năm 2018, nhà báo Khashoggi từng bị ông ám sát và cưa ra nhiều mảnh thì cũng đã biết chuyện ông nhà báo thuộc phe thủ cựu gần gũi với giới chức Mỹ và truyền thông Tây phương.

Dầu hỏa rồi sẽ hết, MBS hiểu rõ điều này và với bản "Viễn tượng Saudi 2030", ông đặt cược vào phát triển kỹ thuật, du lịch với thành phố Neom tân kỳ.

Căng thẳng Saudi Arabia - Houthi: Chuyện người thái tử MBS - Ảnh 3.

Năm 2017, Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) công bố xây dựng một khu đô thị có quy mô cực (26.500km²) mang tên Neom tại khu vực cực bắc của Biển Đỏ, với ngân sách lên tới 1,5 nghìn tỉ USD - Ảnh: newatlas.com

Trước năm 2019, Saudi không có visa du lịch, người nước ngoài vào phải có visa lao động hoặc giấy mời. MBS bắt đầu cắt giảm lao động nước ngoài, hầu bắt người Saudi phải nhắc đít khỏi ghế mà làm chút việc thay vì ăn tiền trợ cấp của nhà nước. Phụ nữ Saudi được phép lái xe (từ năm 2018), như vậy là bớt tài xế nước ngoài.

Phụ nữ Saudi là tiềm năng lao động rất lớn của nước này, không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng, đơn giản vì sau nhiều năm không được làm gì, ở nhà buồn nên họ đi học, hiện số sinh viên đại học nữ đã qua mặt số sinh viên nam.

"Viễn tượng Saudi 2030" sẽ đưa lực lượng phụ nữ này ra thị trường lao động. Nhưng viễn tượng kinh tế và xã hội ấy - phụ nữ lái xe, phụ nữ đi làm, giới trẻ được xem ca nhạc và rạp được chiếu phim (2018)… - của thái tử MBS đã vấp phải sự chống đối của thành phần tôn giáo bảo thủ.

Năm 2017, MBS bắt giam mấy trăm hoàng thân và lãnh đạo kinh tế trong mấy tháng liền, nhốt trong khách sạn Ritz Carlton lộng lãy của thủ đô Ryadh, dưới lý do "chống tham nhũng". Trong số nhóm bị câu lưu ấy có hai con của tiên vương Abdallah và vương Alwaleed bin Talal - tỉ phú nổi tiếng trên thế giới.

Họ được thả ra sau khi các hoàng thân quốc thích nhả 100 tỉ USD, chẳng hiểu bao nhiêu cho quỹ nhà nước và bao nhiêu vào túi MBS. Một tướng lãnh bị thiệt mạng trong khi bị giam, và phần hoàng thân còn lại kẻ ăn mấy roi, người ăn mấy tát.

Để có tiền, MBS đưa công ty dầu khí nhà nước Aramco lên sàn chứng khoán vào tháng 12-2019. Số cổ phần 1,5% mang về 29 tỉ USD, tuy là kỷ lục nhưng vẫn không đạt được mục tiêu, Aramco chỉ được định giá là 1.700 tỉ USD thay vì 2.000 tỉ.

Ngay trước đó, vào tháng 9 -2019, Houthi đánh nhà máy Abqaiq-Khurais, khiến trong vài tuần số sản xuất dầu của cả nước xuống gần một nửa. Ba tháng sau, Aramco lên sàn nhưng không còn được chuộng như dự kiến nữa.

Phần lớn IPO này là do chính nhà nước Saudi mua, và các quỹ đầu tư của vùng Vịnh như UAE, Kuwait. Đây không phải là thất bại nhưng cũng chẳng là thành công. Riêng dự án TP Noem lòe loẹt cũng gặp trắc trở khi thực hiện.

Cớ sự bất hòa Saudi - Yemen từ lâu

MBS nắm quyền lực quốc phòng năm 2015 khi 30 tuổi. Phó thái tử (lúc đó) bèn khởi động can thiệp vũ lực vào Yemen - một trong những nước nghèo nhất thế giới. Trong số 40 triệu dân của Yemen, có 2 triệu lao động ở Saudi, tiền kiều hối họ gửi về xứ chiếm tới 13%-20% tổng sản lượng quốc gia. Nói thêm khúc này: tỉ phú bin Laden là người gốc Yemen bỏ làng sang Saudi làm phu bốc vác, sau này có cậu con là Osama.

Nội chiến Yemen theo trục Đông Tây và Nam Bắc. Phái Houthi, ở Tây Bắc, hiện kiểm soát 70%-80% dân số và thủ đô Sanaa nhưng bị gọi là phiến loạn. Phái PLC, phía Đông Nam, là chánh phủ được Saudi ủng hộ và quốc tế công nhận, về mặt lãnh thổ chiếm 2/3 là sa mạc không người.

Saudi dẫn đầu một liên minh 9 nước đánh vệ binh Houthi và bế quan khu vực họ kiểm soát miền Bắc. Việc này gây nạn đói chết cỡ 135.000 người, trong đó 85.000 là trẻ em. Nhưng không thắng được và dẫn đến ngưng bắn tạm thời năm 2022. MBS chắc vẫn còn uất ức sao đó và phe Saudi ngày 13-7-2026 đã đánh phi trường Sanaa, khi phi cơ Iran đến đưa đón phái đoàn Houthi đi dự tang lễ của lãnh đạo tối cao Khamenei. Houthi bèn phản công đầu tháng 9, đưa đến tình hình hiện nay.

Như vậy MBS chuốc oán từ đại gia đình hoàng tộc và ngay cả trong nhà gồm 7 anh em cùng mẹ là bà Sudairi. Còn lại 3 người con sống sót, thì ngoài vương Salman ra, 2 vương còn lại thì dỗi không hợp tác hay bị quản chế.

Nhà Saud theo một phiên bản khắt khe của Hồi giáo là Wahabi, sinh ra trong các ốc đảo sa mạc chứ không phải là phồn hoa đất Thánh. Về xã hội, khi cởi mở hơn và được giới trẻ ủng hộ thì MBS lại làm các giáo sĩ bất mãn.

Về quân sự, ông thất bại hồi 2015-2022 tại Yemen chưa đủ, còn gây thù chuốc oán thêm với Houthi trong lúc nóng bỏng này, có lẽ vì ông nghĩ là sẽ được Mỹ trực tiếp yểm trợ. Nhưng đây là con tính nhầm to, vì Mỹ chưa gỡ được eo Hormuz thì sao lại muốn mang thêm eo Bab el Manded vào thân.

Ngoài việc Mỹ không có đủ khả năng trong lúc này, eo biển Bab el Manded chỉ là chuyện thứ yếu đối với họ, bởi đây là đường vận chuyển hàng giữa Âu và Á chứ không tác hại gì ngay đến Mỹ cả.

Về ngoại giao, MBS từng tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng Hoa Kỳ bằng cách gia nhập khối BRICS, lập liên minh địa phương do họ dẫn đầu (và chi tiền), có hiệp ước quân sự với cả Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp ước này mực chưa ráo, nhưng nay khi cần đến, các đồng minh trên lại còn đứng thổi cho mực khô thay vì can thiệp.

MBS còn được cho là mang "hội chứng MBZ". MBZ là vương Mohammad bin Zayef của Abu Dhabi. Hình mẫu phát triển của UAE chính là hình mẫu mà thái tử MBS mong học hỏi và áp dụng cho vương quốc Saudi, nhưng trong tâm thế vừa trông theo và bắt chước, lại vừa ganh ghét.

Nguyên do là vì UAE tuy chỉ vào hàng một tỉnh của Saudi, nhưng lại lúng liếng Mỹ và lúng liếng Israel. UAE từng hợp tác gửi quân sang cùng đánh Houthi với Saudi, nhưng quyền lợi của UAE với Saudi về mặt địa dư hoàn toàn khác biệt. UAE không quan tâm đến phía Bắc giáp ranh với Saudi do Houthi kiểm soát.

Thất bại của MBS về mặt ngoại giao, quân sự, kinh tế như thế giờ vẫn chưa đến độ trầm trọng. Nếu về mặt quân sự mà tiếp tục bất lợi thì cả họ nhà Saud chỉ đang đợi có thế để ăn thịt ông này. 

Thí dụ, nếu Houthi chốt chặt eo Bab el Manded, đánh tiếp cảng Yanbu ở Biển Đỏ và đường ống dẫn dầu, chiếm các thành Marib và Taizz, tiến về cố đô Aden ở miền Nam, thì khả năng cao là MBS sẽ phải đi xuống vai thái tử và thủ tướng, đến ở khách sạn Ritz Carlton đã được các vương thân giữ trước phòng cho ông.

Em trai ông có thể lên thay nhưng nếu không xoay chuyển được tình thế thì quyền lực sẽ rơi trở lại vào tay nhóm đang đuổi gà cho phu nhân hiện nay. Nhóm này, như ta biết, cũng chẳng có Napoleon nào cả.

Tình hình tiếp tục xấu thì 3 tỉnh của Saudi kế cận Yemen có thể trở về cố chủ. Thành phần Saudi phố thị miền Tây bị chinh phục bởi nhà Saud 100 năm trước có thể ly khai. Trước kia họ theo Hồi giáo truyền thống và dị ứng với phiên bản Wahabi khắc khổ của nhà Saud.

Dân chúng thuộc khu vực giếng dầu theo giáo phái Shia (10%-15% dân số Saudi) và trước giờ bị đối xử tệ hại, có thể độc lập, nhất là các giếng dầu lại nằm trong khu vực họ là đa số. Saudi như thế có thể sẽ bị chia làm 4, con cháu nhà Saud chạy trở về chốn chúa Ibn Seoud vung gươm năm 1902 với 63 thuộc hạ.

Saudi sẽ rơi vào hỗn mang dai dẳng như Libya chẳng hạn, hoặc một thời gian dài có thể lâm cảnh điêu linh như Syria, Afghanistan hay Iraq, và đằng nào thì cũng ra khỏi tầm kiểm soát của Hoa Kỳ.

Mỹ đã "mất" Iran năm 1979 và khi can thiệp bằng võ lực hòng lấy lại ảnh hưởng thì đến nay chưa thấy hiệu quả. Mai kia, có thể sẽ "mất" luôn Saudi và cả khu vực vùng Vịnh? Lúc đó, ở một nơi nào lưu vong mát mẻ như London chẳng hạn, thái tử Saudi MBS và vương Abu Dhabi MBZ sẽ không còn ganh ghét nhau nữa mà ngồi ôn lại cùng nhau những kỷ niệm vàng đen, vàng ròng của một thời vang bóng.


*******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm