Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 22 tháng 02 -2025:

xxx

Chum-U
***********

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(AFP) –  Anh Quốc - Na Uy hợp tác bảo vệ cơ sở hạ tầng ở Biển Bắc. Tiếp đồng cấp Anh tại Oslo hôm 20/02/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Na Uy thông báo đôi bên "đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng trên biển và trong lòng đại dương" của hai nước trước nguy cơ Nga phá hoại các cơ sở hạ tầng ở biển sâu của các nước phương Tây. Hai đường ống dẫn khi đốt xuyên qua lòng Biển Bắc nối liền Na Uy và Anh Quốc đang hoạt động. Na Uy bảo đảm 30 % nhu cầu tiêu thụ về khí đốt cho nước Anh. Tin trên được đưa ra sau nhiều vụ phá hoại diễn ra trong lòng biển Baltic.

(AFP) – Liên Âu gửi sứ giả sang Hoa Kỳ để làm dịu căng thẳng thương mại. Ủy viên châu Âu đặc trách về Thương Mại và An Ninh Kinh tế Marcos Sefcovic vừa kết thúc 2 ngày công tác tại Washington 19 và 20/02/2025. Mục tiêu chính là nhằm "làm dịu" những mối căng thẳng về thương mại đang dấy lên giữa hai bờ Đại Tây Dương. Chính quyền Trump đòi đánh thuế nhôm và thép của toàn thế giới bán sang Mỹ kể từ ngày 01/03/2025 và áp dụng thuế đối ứng từ đầu tháng 4/2025. 

(AFP Mỹ : Elon Musk muốn sửa đổi công cụ xác minh tính xác thực trên X, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Ukraina. Nhà tỷ phú, hôm qua 20/02/2025, thông báo sẽ "sửa" tính năng "ghi chú cộng đồng" trên mạng xã hội X, cho phép người dùng phủ nhận hoặc làm rõ các bài đăng có thể sai sự thật, và chỉ trích "các chính phủ và phương tiện truyền thông truyền thống" lạm dụng tính năng này. Gần đây, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky là một "nhà độc tài", và điều này đã gây sốc cho nhiều người dùng mạng X. 

(AFP) – Mỹ : Tổng thống Donald Trump đả kích mạnh mẽ hãng tin AP. Chủ nhân Nhà Trắng, hôm qua 20/02/2025, đã gọi AP là "tổ chức cánh tả cực đoan" sau khi hãng thông tấn từ chối đổi tên Vịnh Mêhicô thành "Vịnh Mỹ", theo yêu cầu của Donald Trump. Ngoài ra, các phóng viên AP cũng bị cấm tác nghiệp trong Phòng Bầu dục và chuyên cơ của tổng thống, "Air Force One". AP đã phủ nhận cáo buộc của Donald Trump và khẳng định bảo vệ sự độc lập của mình, nhấn mạnh rằng sự thay đổi nói trên chỉ có hiệu lực tại Mỹ và quyền tự do báo chí đang bị xâm phạm.

(AFP) – Đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraina : Belarus lo ngại Mỹ đẩy Nga – Trung vào thế đối đầu, và kinh tế Belarus gặp khó khăn. Theo một tuyên bố của văn phòng tổng thống Belarus, tổng thống Alexander Lukashenko hôm nay, 21/02/2025, bày tỏ : « Với tôi, có vẻ như bây giờ họ sẽ cố gắng để người Nga chống lại người Trung Quốc. Nga phải ngăn chặn điều này ». Ông Lukashenko đặt câu hỏi : « chúng tôi không biết Hoa Kỳ muốn gì (...) Chúng tôi không biết họ sẽ yêu cầu gì ở Nga để chấm dứt chiến tranh » ở Ukraina. Tổng thống Belarus cũng lo ngại việc nối lại các hợp tác kinh tế giữa Hoa Kỳ và Nga có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Belarus, nhiều doanh nghiệp Belarus sẽ lao đao trong cuộc canh tranh với các doanh nghiệp phương Tây. 

(Reuters) – Quần đảo Trường Sa ở Biển Đông : Trung Quốc xua đuổi ba máy bay Philippines. Theo phát ngôn viên bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân đội Trung Quốc hôm nay, 21/02/2025, máy bay Trung Quốc đã duy trì được quyền kiểm soát và đẩy đuổi được các máy Philippines tại khu vực bãi cạn Scarborough. 

(AFP) – Khoáng sản chiến lược : Ukraina và Mỹ tiếp tục đàm phán. Một quan chức cấp cao của Ukraina nói với AFP hôm nay, 21/02/2025, « các bản dự thảo văn bản liên tục được trao đổi, chúng tôi vừa gửi thêm một bản nữa vào hôm qua » và « chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Mỹ ».


***********

Tái thiết Gaza : Khối Ả Rập họp bàn cách chống lại kế hoạch di dân Palestine của Donald Trump

Hôm nay, 21/02/2025, Ả Rập Xê Út tổ chức cuộc họp 9 nước thuộc khối Ả Rập tại Riyad, để bàn kế hoạch tái thiết dải Gaza, và chống lại chủ trương của tổng thống Mỹ Donald Trump cưỡng bức người Palestine rời khỏi dải Gaza.

Palestinians wait to be allowed to return to their homes in northern Gaza after they were displaced to the south at Israel's order during the war, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in the cen
Người Palestine trên đường trở về nhà cũ tại miền bắc Gaza sau khi có ngừng bắn giữa Israel và Hamas, ngày 26/01/2025. REUTERS - Mohammed Salem
Quảng cáo

Hội nghị thượng đỉnh tại Riyad, có sự tham gia của lãnh đạo các thành viên tổ chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Koweit, Oman, Bahrain, cùng quốc vương Jordanie, các tổng thống Ai Cập và Irak. Tất cả các nước tham dự đều thống nhất quan điểm tái thiết dải Gaza mà không di dời dân.

Ý tưởng của tổng thống Trump đưa người Palestine tới Ai Cập và Jordanie gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Trả lời RFI, Hasni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải tại Genève, nhấn mạnh là « sẽ không có chuyện di tản hay việc chuyển người Palestine đi để bắt đầu tái thiết Gaza », « việc tái thiết phải có sự tham gia của người Palestine, chứ không phải không có, như kế hoạch của Trump đã nêu ».

Một trong những thách thức lớn nhất là tài trợ tái thiết Gaza, với chi phí ước tính lên đến 53 tỷ đô la, theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc.

Theo AFP, ông Mohammed Hegazy, thành viên Hội đồng Đối ngoại Ai Cập, một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng tại Cairo, cho biết, kế hoạch tái thiết Gaza kéo dài từ ba đến năm năm với ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất kéo dài 6 tháng, với việc dọn các đống đổ nát và tái định cư người dân. Giai đoạn thứ hai chủ yếu bao gồm việc xây dựng các cơ sở sở hạ tầng nước, điện và viễn thông. Và giai đoạn thứ ba là  « khởi động lại tiến trình chính trị hướng tới giải pháp Hai nhà nước », để giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine.

Theo chuyên gia Hasni Abidi, « chỉ có một kế hoạch được tất cả các quốc gia Ả Rập ủng hộ mới có thể nhận được sự quan tâm của tổng thống Donald Trump. »

Vấn đề tái thiết Gaza sẽ được tiếp tục thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên đoàn Ả Rập, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4/3 tới tại Cairo, thủ đô Ai Cập.


**********

Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraina : Ngoại trưởng Rubio phủ nhận gạt Kiev và châu Âu ra lề

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố trên mạng X hôm qua, 20/02/2025, khẳng định Washington không có ý định gạt Kiev và châu Âu ra lề trong hồ sơ Ukraina và cuộc gặp Mỹ-Nga tại Riyad Ả Rập Xê Út là nhằm thăm dò xem Matxcơva có nghiêm túc muốn chấm dứt chiến tranh hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (G) trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc gặp phái đoàn Nga tại Riyad, Ả Rập Xê Út, ngày 18/02/2025.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (G) trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc gặp phái đoàn Nga tại Riyad, Ả Rập Xê Út, ngày 18/02/2025. © Evelyn Hockstein / Reuters

Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh « thật bất công » và « không đúng sự thực » khi nói rằng Hoa Kỳ đã không tham khảo các đồng minh ở châu Âu trong hồ sơ Ukaina. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ cho biết, trước và sau cuộc gặp ngoại trưởng Nga ở Riyad, đích thân ông đã gặp ngoại trưởng 5 nước, cũng như đã thảo luận với Ukraina « trong suốt quá trình này ».

Vẫn theo ngoại trưởng Rubio: « Ukraina nằm ở một lục địa khác, tình hình ở đây không tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người Mỹ. Chúng tôi quan tâm đến Ukraina vì các hệ quả đối với các đồng minh của chúng tôi và nhìn chung đối với thế giới ».

Tuyên bố nói trên của lãnh đạo ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Kiev và châu Âu lo ngại bị Hoa Kỳ gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Ngày 15/02, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraina, ông Keith Kellogg, khẳng định các nước châu Âu không có chỗ trong bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraina.

Hãng tin Anh Reuters hôm nay, căn cứ trên nhiều nguồn tin, khẳng định Mỹ và Nga đã có các tiếp xúc bí mật, không chính thức tại Thụy Sĩ từ nhiều tháng nay, để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh Ukraina. Một số tiếp xúc giữa cố vấn của Donald Trump với phía Nga đã diễn ra từ khi ông Trump đắc cử. Dường như trong nhiệm kỳ của Joe Biden, cũng có các tiếp xúc tương tự.

Về các biện pháp trừng phạt Nga, trong một trả lời phỏng vấn của Bloomberg hôm qua, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent cho biết, căn cứ vào thái độ của Nga trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraina mà Mỹ sẽ quyết định siết chặt trừng phạt hay giảm nhẹ.


**********

Nỗi lo của Trung Quốc trước việc Nga-Mỹ bắt tay nhau

Trong lúc Bắc Kinh tìm cách có được vai trò trong các cuộc đàm phán về Ukraina, Washington bắt tay Matxcơva định độc quyền giải quyết cuộc chiến tranh Ukraina. Trung Quốc đang theo dõi sát cuộc "hồi sinh" quan hệ Nga-Mỹ với lo ngại một thỏa thuận sau lưng có thể xảy ra giữa hai cường quốc một bên là bạn hữu một bên là đối thủ cạnh tranh của Bắc Kinh.

Hình minh họa:  Chân dung Tập Cận Bình, Donald Trump, Vladimir Putin in trên đồ lưu niệm bày bán tại Saint Pétersbourg, Nga, ngày 21/11/2024.
Hình minh họa: Chân dung Tập Cận Bình, Donald Trump, Vladimir Putin in trên đồ lưu niệm bày bán tại Saint Pétersbourg, Nga, ngày 21/11/2024. AP - Dmitri Lovetsky
Quảng cáo

Giống như châu Âu, Trung Quốc đang bị qua mặt với quyết tâm tăng tốc xử lý hồ sơ chiến tranh Ukraina của tổng thống Donald Trump. Cường quốc lớn thứ hai thế giới, đối thủ cạnh tranh chính của Hoa Kỳ, đang chú ý theo dõi với lo lắng sự xích lại gần nhau ngoạn mục giữa Washington -Matxcơva  được Donald Trump cùng với và Vladimir Putin , "người bạn cũ" của Tập Cận Bình, vừa khởi động.  

Khác với châu Âu, chế độ cộng sản Bắc Kinh đã lên tiếng « hoan nghênh sự đồng thuận » mới được tạo lập giữa Washington và Matxcơva, khuyến khích « mọi nỗ lực hướng tới hòa bình », theo như tuyên bố của Phó Thông, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Đồng thời Bắc Kinh cũng khẳng định lại lập trường có vẻ như trung lập từ đầu cuộc chiến tranh tại Ukraina, kêu gọi đàm phán « có sự tham gia của tất cả các bên » liên quan đồng thời đề nghị giải quyết « gốc rễ nguyên nhân » của cuộc xung đột.

Đằng sau những tuyên bố mang tính ngoại giao này, giới quan sát nhận thấy Bắc Kinh không khỏi lo lắng những biến chuyển mới có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh dài hơi với đối thủ Mỹ cũng như tình bạn với « đối tác không giới hạn »  Nga.

Người khổng lồ châu Á coi các cuộc đàm phán được khởi động tại Riyad vào thứ Ba vừa rồi giữa ngoại trưởng Nga, Sergueï Lavrov, và người đồng cấp Mỹ, Marco Rubio, là một cơ hội để thiết lập một « khuôn khổ an ninh bền vững mới » ở châu Âu nhằm đảm bảo « sự ổn định lâu dài » của khu vực. Cách nói  ẩn ý  nhắc đến  vai trò của NATO ở sườn đông châu Âu.

Chứng tỏ một cường quốc hiếu hòa

Một nhà nghiên cứu chính trị tại Bắc Kinh, đề nghị ẩn danh, nhận định : « Trung Quốc sẽ công khai khoác lên mình hình ảnh một cường quốc yêu chuộng hòa bình, khuyến khích các cuộc đàm phán bao gồm các bên đồng thời vẫn giữ được đồng điệu căn bản với lập trường của Nga ».

Ván bài mới  tạo ra cơ hội cho ngoại giao Trung Quốc thúc đẩy ảnh hưởng của mình tại châu Âu, vẫn còn đang bàng hoàng trước chủ trương đơn phương của Washington. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14/02 vừa qua tuyên bố « Châu Âu cần đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình » ở Ukraina. Đó cũng là cách Trung Quốc ve vãn Bruxelles, khi vẫn tự cho mình là người bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, đồng thời là người gác đền của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Quan hệ Nga-Mỹ được « cài đặt » lại

Nhưng ở đằng sau,  việc « cài đặt lại » quan hệ Nga-Mỹ đang làm dấy lên lo ngại trong  các nhà chiến lược Trung Quốc. Họ e sợ đối thủ lâu năm của họ và một “đối tác” Nga, nhân tố cốt lõi trong tham vọng toàn cầu của Tập Cận Bình, sẽ có những thỏa thuân sau lưng Bắc Kinh.

Chú tâm theo dõi sát, Trung Quốc tìm cách kiểm soát cặp đôi mới phát sinh này, sợ rằng nó có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng của mình, nhưng thực tế Bắc Kinh khó có thể gây tác động được gì với cặp đôi cường quốc trên.

Theo Wall Street Journal, vài tuần trước, Bắc Kinh đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Trump-Putin trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, lời đề nghị làm trung gian này đã bị chính quyền Mỹ bác bỏ.

« Trung Quốc lo ngại Trump và Putin xích lại gần nhau. Họ đang cố gắng đóng vai trò trung gian, nhưng có lẽ đã hơi muộn », Jean-Pierre Cabestan, nhà nghiên cứu tại Asia Centre có trụ sở tại Hồng Kông, nhận định.

« Công xưởng của thế giới » đang nổi lên như một tác nhân tiềm năng trong công cuộc tái thiết Ukraina, và một số nhà phân tích Trung Quốc thậm chí đã đề cập đến khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình dưới sự ủy nhiệm của quốc tế. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là những giả thuyết suy đoán.

Chỉ là khán giả 

Bắc Kinh cố gắng có tiếng nói trong màn kịch này, nhưng trên thực tế lại bị hai nhân vật quyền lực đẩy xuống vai trò khán giả, giống như châu Âu. « Trump không hề thích thú gì  trao cho Trung Quốc một vai trò quan trọng nào trong các cuộc đàm phán, cũng như ông không muốn chia sẻ vinh quang nếu chẳng may thành công. Putin cũng vậy, vì ông ta không muốn tạo ra ấn tượng rằng mình đang phụ thuộc vào Bắc Kinh », theo nhận định của ông Thời Ân Hoằng ( Shi Yinhong), giáo sư tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh.

Mối quan hệ đang thành hình này gợi lại những lo lắng cũ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc về một người láng giềng từng là kẻ thù trong lịch sử.

Các cuộc thảo luận song phương khép kín giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin sẽ là phép thử đối với « quan hệ đối tác không giới hạn » mà Tập Cận Bình và Putin đã đạt được năm 2022, ngay trước thềm cuộc xâm lược Ukraina. Kể từ đó, hai nhà lãnh đạo có chung hoài niệm về thời kỳ Liên Xô đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đánh dấu bằng quan hệ thương mại và công nghệ phát triển mạnh, củng cố trục « châu Á » của Nga. Cuộc xung đột tại Ukraina làm gia tăng phụ thuộc ngày càng sâu của Matxcơva vào « công xưởng thế giới ». Điều này khẳng định ưu thế  của Trung Quốc trong mối quan hệ đầy mập mờ giữa hai người khổng lồ Á-Âu.

Việc nối lại đối thoại giữa Nga và Mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng hình thành một liên minh bất lợi cho Trung Quốc, có thể đẩy nhanh quá trình « bao vây » nước này trong tương lai. Điều này diễn ra trong bầu không khí bất trắc của quan hệ song phương Mỹ-Trung trong bối cảnh chiến thương mại mà Bắc Kinh tìm cách tránh , do sợ rằng nó sẽ làm trầm trọng thêm đà suy giảm tăng trưởng kinh tế của mình.

Trump và Tập đã khẳng định mong muốn hợp tác trong một cuộc điện đàm ngay trước lễ nhậm chức của vị tổng thống muốn « Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại- MAGA ». Trump thậm chí bày tỏ ý định thăm Trung Quốc trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, từ đó đến giờ, không có thêm bất kỳ thông báo chính thức nào, nhất là sau khi Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng Hai, kéo theo các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu. Trong khi đó, Putin và Tập đã thể hiện sự đồng thuận trong điện đàm hôm 21 tháng 1 vừa rồi.

« Trung Quốc đang căng thẳng chứng kiến Mỹ và Nga nói chuyện với nhau. Việc xích lại gần nhau này có thể ảnh hưởng đến quan hệ đối tác không giới hạn với Matxcơva», theo đánh giá của Earl Wang, nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học chính trị -Sciences Po Paris, Pháp. Bắc Kinh không quên rằng, rốt cuộc, họ vẫn là đối thủ số một của chính quyền mới ở Mỹ , và sợ Trump có thể tìm cách lôi kéo Putin quay lại chống họ để đạt mục đích cuối cùng là thắng trong « trận đấu thế kỷ » ở châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan nhận định,  lấy cảm hứng từ chiến lược của Richard Nixon thời Chiến tranh Lạnh « Trump mơ ước chia rẽ Trung Quốc và Nga để kéo Matxơva về phía phương Tây ». Đầu những năm 1970, tổng thống Cộng Hòa của Mỹ nhờ vào tài ngoại giao của Henry Kissinger, đã thực hiện một cú xoay trục ngoại giao ngoạn mục khi bắt tay với Trung Quốc của Mao Trạch Đông, nhằm bao vây Liên Xô. Khi đó, hai nước láng giềng cộng sản đang có những hiềm khích sâu sắc. Còn giờ đây, viễn cảnh đầy tham vọng này vấp phải sự gắn kết ý thức hệ giữa hai cường quốc Á-Âu. Cả hai đều nhìn thấy nền dân chủ tự do kiểu phương Tây là mối đe dọa sinh tồn đối với chế độ toàn trị của họ. Cả Bắc Kinh và Matxcơva đều đặt cược vào những hỗn loạn chính trị đang chia rẽ nội bộ phương Tây, với hy vọng có thể xoay ngược dòng chảy của lịch sử.

( Theo Le Figaro)


***********

Tổng thống Ukraina muốn tạo dựng mối quan hệ "bền vững" giữa Kiev và Washington

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm qua 20/02/2025, đã kêu gọi Ukraina và Hoa Kỳ thiết lập mối quan hệ "bền vững" sau cuộc trao đổi "tích cực" tại Kiev với đặc phái viên Mỹ về Ukraina Keith Kellogg. Nguyên thủ Ukraina nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ, mà theo ông Zelensky, có lợi cho cả thế giới, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh Ukraina.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (T) gặp đặc phái viên tổng thống Mỹ về Ukraina và Nga Keith Kellogg tại Kiev, Ukraina, ngày 20/02/2025.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (T) gặp đặc phái viên tổng thống Mỹ về Ukraina và Nga Keith Kellogg tại Kiev, Ukraina, ngày 20/02/2025. REUTERS - Thomas Peter
Quảng cáo

Tuy nhiên, cuộc gặp này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Trước đó, nguyên thủ Ukraina bị tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích là "nhà độc tài". Trên mạng xã hội X, nhà tỷ phú Elon Musk cũng phụ họa rằng ông Zelensky "bị người dân Ukraina khinh thường", còn Mike Waltz, cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống Mỹ, cho rằng "những lời xúc phạm" của Volodymyr Zelensky nhắm vào Donald Trump là "không thể chấp nhận". Trước đó, tổng thống Ukraina đã chỉ trích Donald Trump sống trong một "không gian thông tin sai lệch" do Nga tạo ra và giúp Vladimir Putin thoát khỏi tình trạng bị cô lập ngoại giao.

Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình :

Có rất ít thông tin về cuộc gặp giữa Volodymyr Zelensky và Keith Kellogg ngoài vài bức ảnh chính thức với cái bắt tay, với những nụ cười trên môi, nhưng căng thẳng vẫn lộ rõ trong chuyến thăm Ukraina của đặc phái viên Hoa Kỳ. Vào phút chót, phát ngôn viên của tổng thống Ukraina đã thông báo hủy cuộc họp báo, theo yêu cầu của phía Mỹ.

Chính trên tài khoản mạng xã hội của tổng thống Ukraina mà mọi người đã biết thêm một chút về cuộc gặp này. Nguyên thủ Ukraina một lần nữa cám ơn Washington hỗ trợ Kiev cho đến nay, ông Zelensky cũng cho biết đã có một cuộc thảo luận chi tiết về việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh Ukraina cũng như tình hình ở chiến tuyến. Ông cũng tái khẳng định, Ukraina đang tìm kiếm cùng với tổng thống Mỹ, một nền hòa bình bền vững và một thỏa thuận có lợi cho đôi bên về đất hiếm và an ninh.

Vì vậy, Kiev luôn thận trọng và duy trì quan hệ với Washington, mặc dù Donald Trump đã đưa ra nhiều lời dối trá để chỉ trích Volodymyr Zelensky và Ukraina.


**********

Điện Kremlin: Vẫn chưa có chi tiết cụ thể về cuộc gặp Trump-Putin


Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov.
Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov.

Điện Kremlin hôm 21/2 cho biết đã có sự hiểu biết chung về nhu cầu tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng các chi tiết về cuộc gặp như vậy vẫn chưa được thống nhất.

Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai bên đã nhất trí tại các cuộc đàm phán ở Riyadh tuần này, vốn là cuộc đàm phán đầu tiên của họ về cách chấm dứt chiến tranh Ukraine trước các cuộc đàm phán chính thức hơn, rằng hai nhà lãnh đạo nên gặp nhau, nhưng “vẫn chưa có thông tin cụ thể nào”. Ông lưu ý rằng cả hai người đều cho biết họ rất muốn nói chuyện trực tiếp với nhau.

“Hai tổng thống đều bày tỏ mong muốn và cũng có chỉ thị chuẩn bị tốt cho cuộc gặp này để nó có thể diễn ra hiệu quả nhất có thể. Trong quá trình chuẩn bị, mọi vấn đề sẽ được thảo luận”, ông Peskov cho biết.

Sau cuộc gặp ở Ả Rập Saudi hôm 18/2, ông Trump cho biết ông có thể sẽ gặp ông Putin trước cuối tháng này.

Ông Putin hôm 19/2 nói rằng cuộc gặp cần được chuẩn bị cẩn thận để đạt được kết quả.

Hôm 20/2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết cuộc gặp Putin-Trump phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc có thể đạt được tiến triển trong việc chấm dứt chiến tranh hay không, và ông Trump muốn biết liệu ông Putin có nghiêm túc về điều đó hay không.

Ông Peskov khẳng định lại rằng ông Putin sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột.

“Chúng tôi có các mục tiêu của mình, liên quan đến an ninh quốc gia, với lợi ích quốc gia của chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng đạt được các mục tiêu này thông qua các cuộc đàm phán hòa bình”, ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin phủ nhận thông tin của Financial Times rằng Nga, tại các cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi, đã yêu cầu rút quân NATO ra khỏi Đông Âu, vốn là điều mà họ đã tìm kiếm trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ trong những tháng trước khi bắt đầu cuộc chiến, vốn sẽ tròn ba năm vào ngày 24/2.

Khi được hỏi về cột mốc đó, ông Peskov nói rằng vẫn còn quá sớm để tóm tắt kết quả của cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của mình.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Tất cả các mục tiêu do nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh tối cao đặt ra phải đạt được”, ông nói.

Ngoài ra, các hãng thông tấn Nga cũng dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết hôm 21/2 rằng Nga và Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được tiến triển nào về địa điểm tổ chức cuộc gặp Putin-Trump.

Cả hai nước trước đó đều đã đề cập đến Ả Rập Saudi là nước chủ nhà có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Các hãng tin của Nga cũng trích lời ông Peskov cho biết ông Putin sẽ sớm có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình


************

Bầu cử Đức: Một chính phủ mới sẽ định hình phản ứng của châu Âu đối với một Trump quyết đoán


Áp phích bầu cử cho thấy Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và ứng cử viên hàng đầu của CDU cho chức thủ tướng Friedrich Merz, tại Frankfurt, Đức, ngày 8/2/2025.
Áp phích bầu cử cho thấy Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và ứng cử viên hàng đầu của CDU cho chức thủ tướng Friedrich Merz, tại Frankfurt, Đức, ngày 8/2/2025.

Các cử tri Đức sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 23/2 để bầu ra một quốc hội mới vốn sẽ quyết định cách thức đất nước được điều hành trong bốn năm tới.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu là quốc gia đông dân nhất của Liên minh gồm 27 quốc gia của châu Âu và là thành viên hàng đầu của NATO cũng như là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine, sau Hoa Kỳ, theo sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm 2022. Chính phủ tiếp theo của Đức sẽ đóng vai trò trung tâm trong phản ứng của châu Âu đối với một chính quyền mới quyết đoán của Mỹ.

Điều gì sẽ xảy ra vào ngày bầu cử?

Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Người Đức cũng có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện, nhưng lá phiếu của họ phải đến trước thời điểm các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử để được kiểm đếm.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sẽ diễn ra và việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, và bức tranh chung về kết quả sẽ rõ ràng rất nhanh chóng. Kết quả chính thức cuối cùng dự kiến sẽ có vào đầu ngày 24/2.

Những ứng cử viên là ai?

Có bốn ứng cử viên đang chạy đua để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Đức: Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz, thuộc đảng Dân chủ Xã hội trung tả; Friedrich Merz, ứng cử viên của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ chính thống; Phó Thủ tướng hiện tại Robert Habeck, thuộc đảng Xanh bảo vệ môi trường; và Alice Weidel, thuộc đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD), vốn phản đối nhập cư.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy khối Liên minh của ông Merz dẫn đầu với sự ủng hộ khoảng 30%, trước AfD, với khoảng 20%. Đảng Dân chủ Xã hội của ông Scholz và đảng Xanh của ông Habeck tụt lại phía sau.

Ông Merz được ủng hộ để thay thế ông Scholz làm thủ tướng, nhưng vẫn chưa rõ liên minh cầm quyền nào có thể được thành lập sau cuộc bầu cử. Việc chính phủ được thành lập dễ dàng như thế nào có thể phụ thuộc một phần vào số lượng đảng trong quốc hội mới. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ba đảng dao động quanh mức 5% số phiếu cần thiết để giành được ghế.

Tất cả các đảng chính thống đều nói rằng họ sẽ không hợp tác với AfD.

Phải giành được gì?

Ít nhất 59,2 triệu người trong số 84 triệu người dân Đức đủ điều kiện bỏ phiếu cho Bundestag mới, tức hạ viện của quốc hội. Bundestag gồm 630 thành viên sẽ bầu ra thủ tướng tiếp theo của Đức.

Có 29 đảng trong cuộc bỏ phiếu, nhưng có khả năng từ 5 đến 8 đảng trong số họ sẽ giành đủ số phiếu để giành được ghế trong quốc hội. Trong hầu hết các trường hợp, các đảng phải giành được ít nhất 5% số phiếu để có được một phần số ghế.

Điều gì xảy ra sau khi kết thúc bỏ phiếu?

Hệ thống bầu cử của Đức hiếm khi trao cho bất kỳ đảng nào đa số tuyệt đối và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy không có đảng nào gần đạt được đa số tuyệt đối lần này. Không có truyền thống về chính phủ thiểu số ở cấp quốc gia ở Đức và điều đó có nghĩa là hai hoặc nhiều đảng rất có thể sẽ thành lập liên minh.

Không có trọng tài chính thức nào cho quá trình thành lập chính phủ mới và không có giới hạn thời gian cụ thể. Các bên tổ chức các cuộc đàm phán thăm dò để xác định xem họ có điểm chung nhất với ai và sau đó một nhóm các bên sẽ tiến tới các cuộc đàm phán liên minh chính thức.

Các cuộc đàm phán đó thường đưa ra một thỏa thuận liên minh chi tiết nêu rõ các kế hoạch của chính phủ mới. Thỏa thuận đó thường cần sự chấp thuận ít nhất là từ các nhóm lãnh đạo của các bên liên quan. Một số bên có thể chọn đưa ra bỏ phiếu kín trong toàn bộ thành viên.

Sau khi quá trình đó hoàn tất, Bundestag có thể bầu thủ tướng mới.

Điều quan trọng là gì?

Một chính phủ Đức mạnh mẽ sẽ rất quan trọng đối với phản ứng của châu Âu đối với chính quyền mới của Hoa Kỳ cũng như tình trạng hỗn loạn ở Ukraine và những nơi khác.

Đức và nước láng giềng Pháp theo truyền thống là động lực của EU, nhưng cả hai nước này đều bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn chính trị trong nước trong những tháng gần đây.

Cuộc bầu cử này được tổ chức sớm hơn bảy tháng so với kế hoạch ban đầu vì liên minh ba đảng của ông Scholz đã sụp đổ vào tháng 11 khi các đảng này tranh luận về cách phục hồi nền kinh tế vốn đã suy thoái trong hai năm qua. Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất của chính phủ mới sẽ là tìm ra giải pháp thống nhất cho vấn đề đó.

Một thách thức khác sẽ là tiếp tục giảm tình trạng di cư bất hợp pháp, vốn là vấn đề hàng đầu trong chiến dịch tranh cử.

Ông Merz cho biết ông hy vọng sẽ thành lập một chính phủ mới vào giữa tháng 4 nếu ông thắng cử. Chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Scholz sẽ vẫn tại vị trên cơ sở tạm quyền cho đến khi Bundestag bầu ra thủ tướng mới.


********

Các hãng hàng không được cảnh báo khi hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Úc


Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles.

Úc đã bày tỏ quan ngại với Trung Quốc hôm 21/2 về thông báo ngắn gọn của hải quân Trung Quốc rằng họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển quốc tế giữa Úc và New Zealand, buộc các hãng hàng không phải chuyển hướng các chuyến bay, theo Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết.

Các hãng hàng không bao gồm Qantas, Emirates và Air New Zealand hôm 21/2 đã thay đổi đường bay giữa Úc và New Zealand sau khi Trung Quốc phát đi thông điệp rằng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân của họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển New South Wales, vốn được xem là một sự kiện hiếm hoi.

Một khinh hạm, tàu tuần dương và tàu tiếp tế của hải quân Trung Quốc đã đi vào khu vực tiếp cận hàng hải của Úc vào tuần trước và đi xuống bờ biển phía đông của Úc trong tuần này. Hải quân và không quân của Úc và New Zealand đang giám sát các tàu của Trung Quốc.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với các phóng viên vào chiều ngày 21/2 rằng không rõ liệu hải quân Trung Quốc có sử dụng đạn thật hay không và lực lượng phòng thủ Úc đã thông báo rằng không có nguy cơ gây nguy hiểm sắp xảy ra đối với tài sản của Úc hoặc New Zealand.

“Trung Quốc đã ban hành, theo thông lệ, một cảnh báo rằng họ sẽ tiến hành các hoạt động này, bao gồm cả khả năng sử dụng đạn thật. Nó nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Úc”, ông Albanese nói, ám chỉ rằng nó cách bờ ít nhất 200 hải lý (370 km).

Các tàu của Trung Quốc đã “phát tín hiệu và được các máy bay thương mại đang bay qua Tasman thu được”, ông Marles cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh ABC hôm 21/2.

“Họ đã tuân thủ luật pháp quốc tế về việc thông báo, nhưng thông báo rất gấp và điều đó đã khiến các máy bay thương mại rơi vào tình huống khó khăn khi, bạn biết đấy, chúng cần phải chuyển hướng khá nhanh”, ông nói.

Ông cho biết Úc đã hỏi Trung Quốc tại sao họ muốn tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực giữa Úc và New Zealand, và tại sao không thông báo trước để tránh làm gián đoạn các chuyến bay thương mại.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong cũng sẽ nêu vấn đề này với người đồng cấp Trung Quốc tại Nam Phi, nơi họ đang tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G20.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 21/2 rằng Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân “đã tổ chức một đội tàu để tiến hành các cuộc tập trận và huấn luyện ở những vùng biển xa”.

“Các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện đã duy trì các tiêu chuẩn an toàn và hoạt động chuyên nghiệp trong suốt quá trình theo đúng luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế liên quan”, ông Quách nói.

Tàu khu trục Te Kaha của New Zealand đã ở gần khu vực diễn ra cuộc tập trận của Trung Quốc và New Zealand cho biết họ đang thu thập thông tin về hoạt động của hải quân Trung Quốc.

“Giống như Úc, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của người dân, tàu thuyền và máy bay. Không có mối nguy hiểm nào đối với New Zealand đang diễn ra”, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins cho biết trong một tuyên bố.

Các hãng hàng không đã được cơ quan kiểm soát không lưu của Úc liên hệ hôm 21/2 để cảnh báo họ về các thông tin về bắn đạn thật tại nơi nhóm tác chiến của hải quân Trung Quốc đang hoạt động, theo cơ quan này và các quan chức Úc cho biết.

"Cục Hàng không Dân dụng và Airservices Australia đã biết về các thông tin về việc bắn đạn thật trên vùng biển quốc tế", cơ quan kiểm soát không lưu Airservices Australia nói trong một tuyên bố.

Thủ tướng Albanese cho biết ông đã liên lạc với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon về vấn đề này.

"Người đứng đầu lực lượng quốc phòng đã thông báo rằng không rõ liệu có bất kỳ đạn thật nào được sử dụng trong khu vực này hay không, nhưng điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế", Albanese cho biết.

Vụ việc xảy ra một tuần sau khi Úc phàn nàn về hành động "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" của một máy bay chiến đấu Trung Quốc đối với một cuộc tuần tra hàng hải của Úc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh cáo buộc máy bay Úc "cố tình xâm phạm" vào không phận của mình.

Trung Quốc bác bỏ phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague rằng các yêu sách toàn diện của nước này đối với Biển Đông không được luật pháp quốc tế ủng hộ.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 22 tháng 02 -2025:

xxx

Chum-U
***********

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(AFP) –  Anh Quốc - Na Uy hợp tác bảo vệ cơ sở hạ tầng ở Biển Bắc. Tiếp đồng cấp Anh tại Oslo hôm 20/02/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Na Uy thông báo đôi bên "đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng trên biển và trong lòng đại dương" của hai nước trước nguy cơ Nga phá hoại các cơ sở hạ tầng ở biển sâu của các nước phương Tây. Hai đường ống dẫn khi đốt xuyên qua lòng Biển Bắc nối liền Na Uy và Anh Quốc đang hoạt động. Na Uy bảo đảm 30 % nhu cầu tiêu thụ về khí đốt cho nước Anh. Tin trên được đưa ra sau nhiều vụ phá hoại diễn ra trong lòng biển Baltic.

(AFP) – Liên Âu gửi sứ giả sang Hoa Kỳ để làm dịu căng thẳng thương mại. Ủy viên châu Âu đặc trách về Thương Mại và An Ninh Kinh tế Marcos Sefcovic vừa kết thúc 2 ngày công tác tại Washington 19 và 20/02/2025. Mục tiêu chính là nhằm "làm dịu" những mối căng thẳng về thương mại đang dấy lên giữa hai bờ Đại Tây Dương. Chính quyền Trump đòi đánh thuế nhôm và thép của toàn thế giới bán sang Mỹ kể từ ngày 01/03/2025 và áp dụng thuế đối ứng từ đầu tháng 4/2025. 

(AFP Mỹ : Elon Musk muốn sửa đổi công cụ xác minh tính xác thực trên X, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Ukraina. Nhà tỷ phú, hôm qua 20/02/2025, thông báo sẽ "sửa" tính năng "ghi chú cộng đồng" trên mạng xã hội X, cho phép người dùng phủ nhận hoặc làm rõ các bài đăng có thể sai sự thật, và chỉ trích "các chính phủ và phương tiện truyền thông truyền thống" lạm dụng tính năng này. Gần đây, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky là một "nhà độc tài", và điều này đã gây sốc cho nhiều người dùng mạng X. 

(AFP) – Mỹ : Tổng thống Donald Trump đả kích mạnh mẽ hãng tin AP. Chủ nhân Nhà Trắng, hôm qua 20/02/2025, đã gọi AP là "tổ chức cánh tả cực đoan" sau khi hãng thông tấn từ chối đổi tên Vịnh Mêhicô thành "Vịnh Mỹ", theo yêu cầu của Donald Trump. Ngoài ra, các phóng viên AP cũng bị cấm tác nghiệp trong Phòng Bầu dục và chuyên cơ của tổng thống, "Air Force One". AP đã phủ nhận cáo buộc của Donald Trump và khẳng định bảo vệ sự độc lập của mình, nhấn mạnh rằng sự thay đổi nói trên chỉ có hiệu lực tại Mỹ và quyền tự do báo chí đang bị xâm phạm.

(AFP) – Đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraina : Belarus lo ngại Mỹ đẩy Nga – Trung vào thế đối đầu, và kinh tế Belarus gặp khó khăn. Theo một tuyên bố của văn phòng tổng thống Belarus, tổng thống Alexander Lukashenko hôm nay, 21/02/2025, bày tỏ : « Với tôi, có vẻ như bây giờ họ sẽ cố gắng để người Nga chống lại người Trung Quốc. Nga phải ngăn chặn điều này ». Ông Lukashenko đặt câu hỏi : « chúng tôi không biết Hoa Kỳ muốn gì (...) Chúng tôi không biết họ sẽ yêu cầu gì ở Nga để chấm dứt chiến tranh » ở Ukraina. Tổng thống Belarus cũng lo ngại việc nối lại các hợp tác kinh tế giữa Hoa Kỳ và Nga có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Belarus, nhiều doanh nghiệp Belarus sẽ lao đao trong cuộc canh tranh với các doanh nghiệp phương Tây. 

(Reuters) – Quần đảo Trường Sa ở Biển Đông : Trung Quốc xua đuổi ba máy bay Philippines. Theo phát ngôn viên bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân đội Trung Quốc hôm nay, 21/02/2025, máy bay Trung Quốc đã duy trì được quyền kiểm soát và đẩy đuổi được các máy Philippines tại khu vực bãi cạn Scarborough. 

(AFP) – Khoáng sản chiến lược : Ukraina và Mỹ tiếp tục đàm phán. Một quan chức cấp cao của Ukraina nói với AFP hôm nay, 21/02/2025, « các bản dự thảo văn bản liên tục được trao đổi, chúng tôi vừa gửi thêm một bản nữa vào hôm qua » và « chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Mỹ ».


***********

Tái thiết Gaza : Khối Ả Rập họp bàn cách chống lại kế hoạch di dân Palestine của Donald Trump

Hôm nay, 21/02/2025, Ả Rập Xê Út tổ chức cuộc họp 9 nước thuộc khối Ả Rập tại Riyad, để bàn kế hoạch tái thiết dải Gaza, và chống lại chủ trương của tổng thống Mỹ Donald Trump cưỡng bức người Palestine rời khỏi dải Gaza.

Palestinians wait to be allowed to return to their homes in northern Gaza after they were displaced to the south at Israel's order during the war, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in the cen
Người Palestine trên đường trở về nhà cũ tại miền bắc Gaza sau khi có ngừng bắn giữa Israel và Hamas, ngày 26/01/2025. REUTERS - Mohammed Salem
Quảng cáo

Hội nghị thượng đỉnh tại Riyad, có sự tham gia của lãnh đạo các thành viên tổ chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Koweit, Oman, Bahrain, cùng quốc vương Jordanie, các tổng thống Ai Cập và Irak. Tất cả các nước tham dự đều thống nhất quan điểm tái thiết dải Gaza mà không di dời dân.

Ý tưởng của tổng thống Trump đưa người Palestine tới Ai Cập và Jordanie gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Trả lời RFI, Hasni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải tại Genève, nhấn mạnh là « sẽ không có chuyện di tản hay việc chuyển người Palestine đi để bắt đầu tái thiết Gaza », « việc tái thiết phải có sự tham gia của người Palestine, chứ không phải không có, như kế hoạch của Trump đã nêu ».

Một trong những thách thức lớn nhất là tài trợ tái thiết Gaza, với chi phí ước tính lên đến 53 tỷ đô la, theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc.

Theo AFP, ông Mohammed Hegazy, thành viên Hội đồng Đối ngoại Ai Cập, một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng tại Cairo, cho biết, kế hoạch tái thiết Gaza kéo dài từ ba đến năm năm với ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất kéo dài 6 tháng, với việc dọn các đống đổ nát và tái định cư người dân. Giai đoạn thứ hai chủ yếu bao gồm việc xây dựng các cơ sở sở hạ tầng nước, điện và viễn thông. Và giai đoạn thứ ba là  « khởi động lại tiến trình chính trị hướng tới giải pháp Hai nhà nước », để giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine.

Theo chuyên gia Hasni Abidi, « chỉ có một kế hoạch được tất cả các quốc gia Ả Rập ủng hộ mới có thể nhận được sự quan tâm của tổng thống Donald Trump. »

Vấn đề tái thiết Gaza sẽ được tiếp tục thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên đoàn Ả Rập, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4/3 tới tại Cairo, thủ đô Ai Cập.


**********

Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraina : Ngoại trưởng Rubio phủ nhận gạt Kiev và châu Âu ra lề

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố trên mạng X hôm qua, 20/02/2025, khẳng định Washington không có ý định gạt Kiev và châu Âu ra lề trong hồ sơ Ukraina và cuộc gặp Mỹ-Nga tại Riyad Ả Rập Xê Út là nhằm thăm dò xem Matxcơva có nghiêm túc muốn chấm dứt chiến tranh hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (G) trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc gặp phái đoàn Nga tại Riyad, Ả Rập Xê Út, ngày 18/02/2025.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (G) trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc gặp phái đoàn Nga tại Riyad, Ả Rập Xê Út, ngày 18/02/2025. © Evelyn Hockstein / Reuters

Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh « thật bất công » và « không đúng sự thực » khi nói rằng Hoa Kỳ đã không tham khảo các đồng minh ở châu Âu trong hồ sơ Ukaina. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ cho biết, trước và sau cuộc gặp ngoại trưởng Nga ở Riyad, đích thân ông đã gặp ngoại trưởng 5 nước, cũng như đã thảo luận với Ukraina « trong suốt quá trình này ».

Vẫn theo ngoại trưởng Rubio: « Ukraina nằm ở một lục địa khác, tình hình ở đây không tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người Mỹ. Chúng tôi quan tâm đến Ukraina vì các hệ quả đối với các đồng minh của chúng tôi và nhìn chung đối với thế giới ».

Tuyên bố nói trên của lãnh đạo ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Kiev và châu Âu lo ngại bị Hoa Kỳ gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Ngày 15/02, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraina, ông Keith Kellogg, khẳng định các nước châu Âu không có chỗ trong bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraina.

Hãng tin Anh Reuters hôm nay, căn cứ trên nhiều nguồn tin, khẳng định Mỹ và Nga đã có các tiếp xúc bí mật, không chính thức tại Thụy Sĩ từ nhiều tháng nay, để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh Ukraina. Một số tiếp xúc giữa cố vấn của Donald Trump với phía Nga đã diễn ra từ khi ông Trump đắc cử. Dường như trong nhiệm kỳ của Joe Biden, cũng có các tiếp xúc tương tự.

Về các biện pháp trừng phạt Nga, trong một trả lời phỏng vấn của Bloomberg hôm qua, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent cho biết, căn cứ vào thái độ của Nga trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraina mà Mỹ sẽ quyết định siết chặt trừng phạt hay giảm nhẹ.


**********

Nỗi lo của Trung Quốc trước việc Nga-Mỹ bắt tay nhau

Trong lúc Bắc Kinh tìm cách có được vai trò trong các cuộc đàm phán về Ukraina, Washington bắt tay Matxcơva định độc quyền giải quyết cuộc chiến tranh Ukraina. Trung Quốc đang theo dõi sát cuộc "hồi sinh" quan hệ Nga-Mỹ với lo ngại một thỏa thuận sau lưng có thể xảy ra giữa hai cường quốc một bên là bạn hữu một bên là đối thủ cạnh tranh của Bắc Kinh.

Hình minh họa:  Chân dung Tập Cận Bình, Donald Trump, Vladimir Putin in trên đồ lưu niệm bày bán tại Saint Pétersbourg, Nga, ngày 21/11/2024.
Hình minh họa: Chân dung Tập Cận Bình, Donald Trump, Vladimir Putin in trên đồ lưu niệm bày bán tại Saint Pétersbourg, Nga, ngày 21/11/2024. AP - Dmitri Lovetsky
Quảng cáo

Giống như châu Âu, Trung Quốc đang bị qua mặt với quyết tâm tăng tốc xử lý hồ sơ chiến tranh Ukraina của tổng thống Donald Trump. Cường quốc lớn thứ hai thế giới, đối thủ cạnh tranh chính của Hoa Kỳ, đang chú ý theo dõi với lo lắng sự xích lại gần nhau ngoạn mục giữa Washington -Matxcơva  được Donald Trump cùng với và Vladimir Putin , "người bạn cũ" của Tập Cận Bình, vừa khởi động.  

Khác với châu Âu, chế độ cộng sản Bắc Kinh đã lên tiếng « hoan nghênh sự đồng thuận » mới được tạo lập giữa Washington và Matxcơva, khuyến khích « mọi nỗ lực hướng tới hòa bình », theo như tuyên bố của Phó Thông, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Đồng thời Bắc Kinh cũng khẳng định lại lập trường có vẻ như trung lập từ đầu cuộc chiến tranh tại Ukraina, kêu gọi đàm phán « có sự tham gia của tất cả các bên » liên quan đồng thời đề nghị giải quyết « gốc rễ nguyên nhân » của cuộc xung đột.

Đằng sau những tuyên bố mang tính ngoại giao này, giới quan sát nhận thấy Bắc Kinh không khỏi lo lắng những biến chuyển mới có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh dài hơi với đối thủ Mỹ cũng như tình bạn với « đối tác không giới hạn »  Nga.

Người khổng lồ châu Á coi các cuộc đàm phán được khởi động tại Riyad vào thứ Ba vừa rồi giữa ngoại trưởng Nga, Sergueï Lavrov, và người đồng cấp Mỹ, Marco Rubio, là một cơ hội để thiết lập một « khuôn khổ an ninh bền vững mới » ở châu Âu nhằm đảm bảo « sự ổn định lâu dài » của khu vực. Cách nói  ẩn ý  nhắc đến  vai trò của NATO ở sườn đông châu Âu.

Chứng tỏ một cường quốc hiếu hòa

Một nhà nghiên cứu chính trị tại Bắc Kinh, đề nghị ẩn danh, nhận định : « Trung Quốc sẽ công khai khoác lên mình hình ảnh một cường quốc yêu chuộng hòa bình, khuyến khích các cuộc đàm phán bao gồm các bên đồng thời vẫn giữ được đồng điệu căn bản với lập trường của Nga ».

Ván bài mới  tạo ra cơ hội cho ngoại giao Trung Quốc thúc đẩy ảnh hưởng của mình tại châu Âu, vẫn còn đang bàng hoàng trước chủ trương đơn phương của Washington. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14/02 vừa qua tuyên bố « Châu Âu cần đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình » ở Ukraina. Đó cũng là cách Trung Quốc ve vãn Bruxelles, khi vẫn tự cho mình là người bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, đồng thời là người gác đền của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Quan hệ Nga-Mỹ được « cài đặt » lại

Nhưng ở đằng sau,  việc « cài đặt lại » quan hệ Nga-Mỹ đang làm dấy lên lo ngại trong  các nhà chiến lược Trung Quốc. Họ e sợ đối thủ lâu năm của họ và một “đối tác” Nga, nhân tố cốt lõi trong tham vọng toàn cầu của Tập Cận Bình, sẽ có những thỏa thuân sau lưng Bắc Kinh.

Chú tâm theo dõi sát, Trung Quốc tìm cách kiểm soát cặp đôi mới phát sinh này, sợ rằng nó có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng của mình, nhưng thực tế Bắc Kinh khó có thể gây tác động được gì với cặp đôi cường quốc trên.

Theo Wall Street Journal, vài tuần trước, Bắc Kinh đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Trump-Putin trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, lời đề nghị làm trung gian này đã bị chính quyền Mỹ bác bỏ.

« Trung Quốc lo ngại Trump và Putin xích lại gần nhau. Họ đang cố gắng đóng vai trò trung gian, nhưng có lẽ đã hơi muộn », Jean-Pierre Cabestan, nhà nghiên cứu tại Asia Centre có trụ sở tại Hồng Kông, nhận định.

« Công xưởng của thế giới » đang nổi lên như một tác nhân tiềm năng trong công cuộc tái thiết Ukraina, và một số nhà phân tích Trung Quốc thậm chí đã đề cập đến khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình dưới sự ủy nhiệm của quốc tế. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là những giả thuyết suy đoán.

Chỉ là khán giả 

Bắc Kinh cố gắng có tiếng nói trong màn kịch này, nhưng trên thực tế lại bị hai nhân vật quyền lực đẩy xuống vai trò khán giả, giống như châu Âu. « Trump không hề thích thú gì  trao cho Trung Quốc một vai trò quan trọng nào trong các cuộc đàm phán, cũng như ông không muốn chia sẻ vinh quang nếu chẳng may thành công. Putin cũng vậy, vì ông ta không muốn tạo ra ấn tượng rằng mình đang phụ thuộc vào Bắc Kinh », theo nhận định của ông Thời Ân Hoằng ( Shi Yinhong), giáo sư tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh.

Mối quan hệ đang thành hình này gợi lại những lo lắng cũ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc về một người láng giềng từng là kẻ thù trong lịch sử.

Các cuộc thảo luận song phương khép kín giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin sẽ là phép thử đối với « quan hệ đối tác không giới hạn » mà Tập Cận Bình và Putin đã đạt được năm 2022, ngay trước thềm cuộc xâm lược Ukraina. Kể từ đó, hai nhà lãnh đạo có chung hoài niệm về thời kỳ Liên Xô đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đánh dấu bằng quan hệ thương mại và công nghệ phát triển mạnh, củng cố trục « châu Á » của Nga. Cuộc xung đột tại Ukraina làm gia tăng phụ thuộc ngày càng sâu của Matxcơva vào « công xưởng thế giới ». Điều này khẳng định ưu thế  của Trung Quốc trong mối quan hệ đầy mập mờ giữa hai người khổng lồ Á-Âu.

Việc nối lại đối thoại giữa Nga và Mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng hình thành một liên minh bất lợi cho Trung Quốc, có thể đẩy nhanh quá trình « bao vây » nước này trong tương lai. Điều này diễn ra trong bầu không khí bất trắc của quan hệ song phương Mỹ-Trung trong bối cảnh chiến thương mại mà Bắc Kinh tìm cách tránh , do sợ rằng nó sẽ làm trầm trọng thêm đà suy giảm tăng trưởng kinh tế của mình.

Trump và Tập đã khẳng định mong muốn hợp tác trong một cuộc điện đàm ngay trước lễ nhậm chức của vị tổng thống muốn « Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại- MAGA ». Trump thậm chí bày tỏ ý định thăm Trung Quốc trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, từ đó đến giờ, không có thêm bất kỳ thông báo chính thức nào, nhất là sau khi Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng Hai, kéo theo các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu. Trong khi đó, Putin và Tập đã thể hiện sự đồng thuận trong điện đàm hôm 21 tháng 1 vừa rồi.

« Trung Quốc đang căng thẳng chứng kiến Mỹ và Nga nói chuyện với nhau. Việc xích lại gần nhau này có thể ảnh hưởng đến quan hệ đối tác không giới hạn với Matxcơva», theo đánh giá của Earl Wang, nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học chính trị -Sciences Po Paris, Pháp. Bắc Kinh không quên rằng, rốt cuộc, họ vẫn là đối thủ số một của chính quyền mới ở Mỹ , và sợ Trump có thể tìm cách lôi kéo Putin quay lại chống họ để đạt mục đích cuối cùng là thắng trong « trận đấu thế kỷ » ở châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan nhận định,  lấy cảm hứng từ chiến lược của Richard Nixon thời Chiến tranh Lạnh « Trump mơ ước chia rẽ Trung Quốc và Nga để kéo Matxơva về phía phương Tây ». Đầu những năm 1970, tổng thống Cộng Hòa của Mỹ nhờ vào tài ngoại giao của Henry Kissinger, đã thực hiện một cú xoay trục ngoại giao ngoạn mục khi bắt tay với Trung Quốc của Mao Trạch Đông, nhằm bao vây Liên Xô. Khi đó, hai nước láng giềng cộng sản đang có những hiềm khích sâu sắc. Còn giờ đây, viễn cảnh đầy tham vọng này vấp phải sự gắn kết ý thức hệ giữa hai cường quốc Á-Âu. Cả hai đều nhìn thấy nền dân chủ tự do kiểu phương Tây là mối đe dọa sinh tồn đối với chế độ toàn trị của họ. Cả Bắc Kinh và Matxcơva đều đặt cược vào những hỗn loạn chính trị đang chia rẽ nội bộ phương Tây, với hy vọng có thể xoay ngược dòng chảy của lịch sử.

( Theo Le Figaro)


***********

Tổng thống Ukraina muốn tạo dựng mối quan hệ "bền vững" giữa Kiev và Washington

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm qua 20/02/2025, đã kêu gọi Ukraina và Hoa Kỳ thiết lập mối quan hệ "bền vững" sau cuộc trao đổi "tích cực" tại Kiev với đặc phái viên Mỹ về Ukraina Keith Kellogg. Nguyên thủ Ukraina nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ, mà theo ông Zelensky, có lợi cho cả thế giới, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh Ukraina.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (T) gặp đặc phái viên tổng thống Mỹ về Ukraina và Nga Keith Kellogg tại Kiev, Ukraina, ngày 20/02/2025.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (T) gặp đặc phái viên tổng thống Mỹ về Ukraina và Nga Keith Kellogg tại Kiev, Ukraina, ngày 20/02/2025. REUTERS - Thomas Peter
Quảng cáo

Tuy nhiên, cuộc gặp này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Trước đó, nguyên thủ Ukraina bị tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích là "nhà độc tài". Trên mạng xã hội X, nhà tỷ phú Elon Musk cũng phụ họa rằng ông Zelensky "bị người dân Ukraina khinh thường", còn Mike Waltz, cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống Mỹ, cho rằng "những lời xúc phạm" của Volodymyr Zelensky nhắm vào Donald Trump là "không thể chấp nhận". Trước đó, tổng thống Ukraina đã chỉ trích Donald Trump sống trong một "không gian thông tin sai lệch" do Nga tạo ra và giúp Vladimir Putin thoát khỏi tình trạng bị cô lập ngoại giao.

Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình :

Có rất ít thông tin về cuộc gặp giữa Volodymyr Zelensky và Keith Kellogg ngoài vài bức ảnh chính thức với cái bắt tay, với những nụ cười trên môi, nhưng căng thẳng vẫn lộ rõ trong chuyến thăm Ukraina của đặc phái viên Hoa Kỳ. Vào phút chót, phát ngôn viên của tổng thống Ukraina đã thông báo hủy cuộc họp báo, theo yêu cầu của phía Mỹ.

Chính trên tài khoản mạng xã hội của tổng thống Ukraina mà mọi người đã biết thêm một chút về cuộc gặp này. Nguyên thủ Ukraina một lần nữa cám ơn Washington hỗ trợ Kiev cho đến nay, ông Zelensky cũng cho biết đã có một cuộc thảo luận chi tiết về việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh Ukraina cũng như tình hình ở chiến tuyến. Ông cũng tái khẳng định, Ukraina đang tìm kiếm cùng với tổng thống Mỹ, một nền hòa bình bền vững và một thỏa thuận có lợi cho đôi bên về đất hiếm và an ninh.

Vì vậy, Kiev luôn thận trọng và duy trì quan hệ với Washington, mặc dù Donald Trump đã đưa ra nhiều lời dối trá để chỉ trích Volodymyr Zelensky và Ukraina.


**********

Điện Kremlin: Vẫn chưa có chi tiết cụ thể về cuộc gặp Trump-Putin


Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov.
Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov.

Điện Kremlin hôm 21/2 cho biết đã có sự hiểu biết chung về nhu cầu tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng các chi tiết về cuộc gặp như vậy vẫn chưa được thống nhất.

Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai bên đã nhất trí tại các cuộc đàm phán ở Riyadh tuần này, vốn là cuộc đàm phán đầu tiên của họ về cách chấm dứt chiến tranh Ukraine trước các cuộc đàm phán chính thức hơn, rằng hai nhà lãnh đạo nên gặp nhau, nhưng “vẫn chưa có thông tin cụ thể nào”. Ông lưu ý rằng cả hai người đều cho biết họ rất muốn nói chuyện trực tiếp với nhau.

“Hai tổng thống đều bày tỏ mong muốn và cũng có chỉ thị chuẩn bị tốt cho cuộc gặp này để nó có thể diễn ra hiệu quả nhất có thể. Trong quá trình chuẩn bị, mọi vấn đề sẽ được thảo luận”, ông Peskov cho biết.

Sau cuộc gặp ở Ả Rập Saudi hôm 18/2, ông Trump cho biết ông có thể sẽ gặp ông Putin trước cuối tháng này.

Ông Putin hôm 19/2 nói rằng cuộc gặp cần được chuẩn bị cẩn thận để đạt được kết quả.

Hôm 20/2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết cuộc gặp Putin-Trump phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc có thể đạt được tiến triển trong việc chấm dứt chiến tranh hay không, và ông Trump muốn biết liệu ông Putin có nghiêm túc về điều đó hay không.

Ông Peskov khẳng định lại rằng ông Putin sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột.

“Chúng tôi có các mục tiêu của mình, liên quan đến an ninh quốc gia, với lợi ích quốc gia của chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng đạt được các mục tiêu này thông qua các cuộc đàm phán hòa bình”, ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin phủ nhận thông tin của Financial Times rằng Nga, tại các cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi, đã yêu cầu rút quân NATO ra khỏi Đông Âu, vốn là điều mà họ đã tìm kiếm trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ trong những tháng trước khi bắt đầu cuộc chiến, vốn sẽ tròn ba năm vào ngày 24/2.

Khi được hỏi về cột mốc đó, ông Peskov nói rằng vẫn còn quá sớm để tóm tắt kết quả của cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của mình.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Tất cả các mục tiêu do nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh tối cao đặt ra phải đạt được”, ông nói.

Ngoài ra, các hãng thông tấn Nga cũng dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết hôm 21/2 rằng Nga và Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được tiến triển nào về địa điểm tổ chức cuộc gặp Putin-Trump.

Cả hai nước trước đó đều đã đề cập đến Ả Rập Saudi là nước chủ nhà có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Các hãng tin của Nga cũng trích lời ông Peskov cho biết ông Putin sẽ sớm có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình


************

Bầu cử Đức: Một chính phủ mới sẽ định hình phản ứng của châu Âu đối với một Trump quyết đoán


Áp phích bầu cử cho thấy Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và ứng cử viên hàng đầu của CDU cho chức thủ tướng Friedrich Merz, tại Frankfurt, Đức, ngày 8/2/2025.
Áp phích bầu cử cho thấy Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và ứng cử viên hàng đầu của CDU cho chức thủ tướng Friedrich Merz, tại Frankfurt, Đức, ngày 8/2/2025.

Các cử tri Đức sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 23/2 để bầu ra một quốc hội mới vốn sẽ quyết định cách thức đất nước được điều hành trong bốn năm tới.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu là quốc gia đông dân nhất của Liên minh gồm 27 quốc gia của châu Âu và là thành viên hàng đầu của NATO cũng như là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine, sau Hoa Kỳ, theo sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm 2022. Chính phủ tiếp theo của Đức sẽ đóng vai trò trung tâm trong phản ứng của châu Âu đối với một chính quyền mới quyết đoán của Mỹ.

Điều gì sẽ xảy ra vào ngày bầu cử?

Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Người Đức cũng có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện, nhưng lá phiếu của họ phải đến trước thời điểm các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử để được kiểm đếm.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sẽ diễn ra và việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, và bức tranh chung về kết quả sẽ rõ ràng rất nhanh chóng. Kết quả chính thức cuối cùng dự kiến sẽ có vào đầu ngày 24/2.

Những ứng cử viên là ai?

Có bốn ứng cử viên đang chạy đua để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Đức: Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz, thuộc đảng Dân chủ Xã hội trung tả; Friedrich Merz, ứng cử viên của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ chính thống; Phó Thủ tướng hiện tại Robert Habeck, thuộc đảng Xanh bảo vệ môi trường; và Alice Weidel, thuộc đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD), vốn phản đối nhập cư.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy khối Liên minh của ông Merz dẫn đầu với sự ủng hộ khoảng 30%, trước AfD, với khoảng 20%. Đảng Dân chủ Xã hội của ông Scholz và đảng Xanh của ông Habeck tụt lại phía sau.

Ông Merz được ủng hộ để thay thế ông Scholz làm thủ tướng, nhưng vẫn chưa rõ liên minh cầm quyền nào có thể được thành lập sau cuộc bầu cử. Việc chính phủ được thành lập dễ dàng như thế nào có thể phụ thuộc một phần vào số lượng đảng trong quốc hội mới. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ba đảng dao động quanh mức 5% số phiếu cần thiết để giành được ghế.

Tất cả các đảng chính thống đều nói rằng họ sẽ không hợp tác với AfD.

Phải giành được gì?

Ít nhất 59,2 triệu người trong số 84 triệu người dân Đức đủ điều kiện bỏ phiếu cho Bundestag mới, tức hạ viện của quốc hội. Bundestag gồm 630 thành viên sẽ bầu ra thủ tướng tiếp theo của Đức.

Có 29 đảng trong cuộc bỏ phiếu, nhưng có khả năng từ 5 đến 8 đảng trong số họ sẽ giành đủ số phiếu để giành được ghế trong quốc hội. Trong hầu hết các trường hợp, các đảng phải giành được ít nhất 5% số phiếu để có được một phần số ghế.

Điều gì xảy ra sau khi kết thúc bỏ phiếu?

Hệ thống bầu cử của Đức hiếm khi trao cho bất kỳ đảng nào đa số tuyệt đối và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy không có đảng nào gần đạt được đa số tuyệt đối lần này. Không có truyền thống về chính phủ thiểu số ở cấp quốc gia ở Đức và điều đó có nghĩa là hai hoặc nhiều đảng rất có thể sẽ thành lập liên minh.

Không có trọng tài chính thức nào cho quá trình thành lập chính phủ mới và không có giới hạn thời gian cụ thể. Các bên tổ chức các cuộc đàm phán thăm dò để xác định xem họ có điểm chung nhất với ai và sau đó một nhóm các bên sẽ tiến tới các cuộc đàm phán liên minh chính thức.

Các cuộc đàm phán đó thường đưa ra một thỏa thuận liên minh chi tiết nêu rõ các kế hoạch của chính phủ mới. Thỏa thuận đó thường cần sự chấp thuận ít nhất là từ các nhóm lãnh đạo của các bên liên quan. Một số bên có thể chọn đưa ra bỏ phiếu kín trong toàn bộ thành viên.

Sau khi quá trình đó hoàn tất, Bundestag có thể bầu thủ tướng mới.

Điều quan trọng là gì?

Một chính phủ Đức mạnh mẽ sẽ rất quan trọng đối với phản ứng của châu Âu đối với chính quyền mới của Hoa Kỳ cũng như tình trạng hỗn loạn ở Ukraine và những nơi khác.

Đức và nước láng giềng Pháp theo truyền thống là động lực của EU, nhưng cả hai nước này đều bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn chính trị trong nước trong những tháng gần đây.

Cuộc bầu cử này được tổ chức sớm hơn bảy tháng so với kế hoạch ban đầu vì liên minh ba đảng của ông Scholz đã sụp đổ vào tháng 11 khi các đảng này tranh luận về cách phục hồi nền kinh tế vốn đã suy thoái trong hai năm qua. Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất của chính phủ mới sẽ là tìm ra giải pháp thống nhất cho vấn đề đó.

Một thách thức khác sẽ là tiếp tục giảm tình trạng di cư bất hợp pháp, vốn là vấn đề hàng đầu trong chiến dịch tranh cử.

Ông Merz cho biết ông hy vọng sẽ thành lập một chính phủ mới vào giữa tháng 4 nếu ông thắng cử. Chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Scholz sẽ vẫn tại vị trên cơ sở tạm quyền cho đến khi Bundestag bầu ra thủ tướng mới.


********

Các hãng hàng không được cảnh báo khi hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Úc


Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles.

Úc đã bày tỏ quan ngại với Trung Quốc hôm 21/2 về thông báo ngắn gọn của hải quân Trung Quốc rằng họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển quốc tế giữa Úc và New Zealand, buộc các hãng hàng không phải chuyển hướng các chuyến bay, theo Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết.

Các hãng hàng không bao gồm Qantas, Emirates và Air New Zealand hôm 21/2 đã thay đổi đường bay giữa Úc và New Zealand sau khi Trung Quốc phát đi thông điệp rằng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân của họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển New South Wales, vốn được xem là một sự kiện hiếm hoi.

Một khinh hạm, tàu tuần dương và tàu tiếp tế của hải quân Trung Quốc đã đi vào khu vực tiếp cận hàng hải của Úc vào tuần trước và đi xuống bờ biển phía đông của Úc trong tuần này. Hải quân và không quân của Úc và New Zealand đang giám sát các tàu của Trung Quốc.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với các phóng viên vào chiều ngày 21/2 rằng không rõ liệu hải quân Trung Quốc có sử dụng đạn thật hay không và lực lượng phòng thủ Úc đã thông báo rằng không có nguy cơ gây nguy hiểm sắp xảy ra đối với tài sản của Úc hoặc New Zealand.

“Trung Quốc đã ban hành, theo thông lệ, một cảnh báo rằng họ sẽ tiến hành các hoạt động này, bao gồm cả khả năng sử dụng đạn thật. Nó nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Úc”, ông Albanese nói, ám chỉ rằng nó cách bờ ít nhất 200 hải lý (370 km).

Các tàu của Trung Quốc đã “phát tín hiệu và được các máy bay thương mại đang bay qua Tasman thu được”, ông Marles cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh ABC hôm 21/2.

“Họ đã tuân thủ luật pháp quốc tế về việc thông báo, nhưng thông báo rất gấp và điều đó đã khiến các máy bay thương mại rơi vào tình huống khó khăn khi, bạn biết đấy, chúng cần phải chuyển hướng khá nhanh”, ông nói.

Ông cho biết Úc đã hỏi Trung Quốc tại sao họ muốn tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực giữa Úc và New Zealand, và tại sao không thông báo trước để tránh làm gián đoạn các chuyến bay thương mại.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong cũng sẽ nêu vấn đề này với người đồng cấp Trung Quốc tại Nam Phi, nơi họ đang tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G20.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 21/2 rằng Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân “đã tổ chức một đội tàu để tiến hành các cuộc tập trận và huấn luyện ở những vùng biển xa”.

“Các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện đã duy trì các tiêu chuẩn an toàn và hoạt động chuyên nghiệp trong suốt quá trình theo đúng luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế liên quan”, ông Quách nói.

Tàu khu trục Te Kaha của New Zealand đã ở gần khu vực diễn ra cuộc tập trận của Trung Quốc và New Zealand cho biết họ đang thu thập thông tin về hoạt động của hải quân Trung Quốc.

“Giống như Úc, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của người dân, tàu thuyền và máy bay. Không có mối nguy hiểm nào đối với New Zealand đang diễn ra”, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins cho biết trong một tuyên bố.

Các hãng hàng không đã được cơ quan kiểm soát không lưu của Úc liên hệ hôm 21/2 để cảnh báo họ về các thông tin về bắn đạn thật tại nơi nhóm tác chiến của hải quân Trung Quốc đang hoạt động, theo cơ quan này và các quan chức Úc cho biết.

"Cục Hàng không Dân dụng và Airservices Australia đã biết về các thông tin về việc bắn đạn thật trên vùng biển quốc tế", cơ quan kiểm soát không lưu Airservices Australia nói trong một tuyên bố.

Thủ tướng Albanese cho biết ông đã liên lạc với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon về vấn đề này.

"Người đứng đầu lực lượng quốc phòng đã thông báo rằng không rõ liệu có bất kỳ đạn thật nào được sử dụng trong khu vực này hay không, nhưng điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế", Albanese cho biết.

Vụ việc xảy ra một tuần sau khi Úc phàn nàn về hành động "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" của một máy bay chiến đấu Trung Quốc đối với một cuộc tuần tra hàng hải của Úc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh cáo buộc máy bay Úc "cố tình xâm phạm" vào không phận của mình.

Trung Quốc bác bỏ phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague rằng các yêu sách toàn diện của nước này đối với Biển Đông không được luật pháp quốc tế ủng hộ.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm