Tin nóng trong ngày
Tin Tức ngày 22 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
TIN TỔNG HỢP
Quảng cáo
(AFP) – Thuế quan toàn cầu : Việt Nam mời gọi các hãng công nghệ và công nghiệp Mỹ. Hôm qua, 20/05/2025, trong ngày thứ hai đàm phán thương mại, bộ trưởng Công Nghiệp – Thương Mại, trưởng đoàn thương thuyết Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, đã có cuộc gặp trao đổi với đại diện nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Excelerate Energy, Lockheed Martin, SpaceX và Google, cùng nhiều doanh nghiệp khác. Đáp lời mời gọi đầu tư của bộ trưởng Công Thương Việt Nam, đại diện các tập đoàn Mỹ cam kết tăng cường hợp tác và đầu tư trong các lĩnh vực chủ chốt như năng lượng, công nghệ hàng không – không gian, vệ tinh và công nghệ quốc phòng…
(AFP/Anadolu Ajiansi) - Tuần duyên Philippines và Mỹ tập trận chung ở Biển Đông. Ngày 21/05/2025, quân đội Philippines cho biết tầu tuần tra Melchora Aquino và Malapascua được điều tham gia « hoạt động hợp tác hàng hải chung (MAC) », diễn ra ngày 20/05/2025 gần quần đảo Palawan và nhiều vùng biển mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Cuộc tập trận chung, nằm ngoài khuôn khổ các cuộc tập trận song phương thường niên. Cùng thời điểm, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật 3 ngày ở Biển Đông từ ngày 20 đến ngày 22/05. Tại Liên Hiệp Quốc, đại sứ Trung Quốc phản đối tuyên bố của đại sứ Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ « phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 ». Theo đại sứ Cảnh Sảng (Geng Shuang), Trung Quốc không chấp nhận phán quyết này vì « bất hợp pháp và vô hiệu ».
(Upstream) – Một công ty Malaysia trúng thầu cung cấp giàn khoan cho Việt Nam. Hãng Velesto Drilling của Malaysia, ngày 20/05/2025, cho biết đã được Tập đoàn Khai thác Dầu khí Phú Quốc trao thầu cung cấp giàn khoan tự nâng trong kế hoạch khoan hơn 40 giếng ngoài khơi Việt Nam. Hợp đồng có trị giá hơn 40 triệu đô la và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào nửa đầu năm 2026.
(AFP) – Trung Quốc tập trận gần đảo Đài Loan. Truyền thông Trung Quốc CCTV hôm qua, 20/05/2025, cho biết cuộc tập trận đổ bộ được thực hiện ngoài khơi phía nam tỉnh Phúc Kiến, nằm đối diện với đảo Đài Loan. Cuộc thao dợt quân sự được tổ chức đúng vào ngày một năm ông Lại Thanh Đức nhậm chức tổng thống Đài Loan. Trong lễ kỷ niệm này, tổng thống Đài Loan kêu gọi « chuẩn bị chiến tranh để tránh chiến tranh. »
(AFP) – Hoa Kỳ trục xuất hai di dân châu Á sang Nam Sudan. Trong các văn bản gởi lên tòa ngày hôm qua, 20/05/2025, các luật sư cho biết trong số hơn một chục di dân bị đưa sang Nam Sudan, có hai công châu Á, một người Miến Điện và một người Việt Nam. Những luật sư này cáo buộc chính quyền Trump đã vi phạm một phán quyết của tòa công bố hồi tháng 4/2025 yêu cầu chính phủ tạo cơ hội « nộp đơn xin bảo hộ căn cứ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn ».
(Đại học Aix-Marseille) - Hội thảo Pháp ngữ và di sản thuộc địa ở Việt Nam. Hội thảo được tổ chức tại trường Nhân văn, Đại học Aix-Marseille, miền nam Pháp, trong hai ngày 23-24/05/2025. Các nhà nghiên cứu thảo luận về những thách thức và triển vọng liên quan đến di sản Pháp trong xã hội Việt Nam hiện nay, cũng như vai trò của Pháp ngữ trong chiến lược của Việt Nam thế kỷ XXI. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ kỉ niệm 50 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam và 70 năm Việt Nam độc lập.
(AFP) - Những kiện hàng nhỏ của Shein, Temu nhập vào Liên Âu sẽ bị đánh thuế 2 euro. Theo đề xuất ngày 20/05/2025 của Ủy Ban Châu Âu, khoản phí đối với những kiện hàng dưới 150 euro nhập trực tiếp từ Trung Quốc sẽ do các sàn giao dịch thanh toán. Số tiền này sẽ được dành chi trả cho hoạt động kiểm tra của hải quan, hiện bị quá tải vì khối lượng hàng ngày càng lớn nhập vào châu Âu. Vào tháng 02/2025, Ủy Ban Châu Âu từng kêu gọi bỏ miễn thuế, có từ năm 2010, đối với các kiện hàng nhỏ, và nhấn mạnh đến nguy cơ nhập « những sản phẩm nguy hiểm » không đáp ứng tiêu chuẩn của Liên Âu, cũng như tác động đến môi trường trong hoạt động chuyển phát.
(AFP) – Úc : Lũ lụt nghiêm trọng ở miền đông, đặc biệt tại bang New South Wales. Chính quyền thành phố Taree, cách Sydney khoảng 300 km, hôm nay 21/05/2025, đã ghi nhận có hơn 400 mm mưa chỉ trong vòng hai ngày, nhiều gấp bốn lần lượng mưa trung bình tháng 5. Khoảng 16.000 người hiện đang bị cô lập. Nhà chức trách cảnh báo rằng mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong 48 giờ tới. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan như thế này đang xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.
(AFP) – Bầu cử tổng thống Rumani : Ứng viên thất cử yêu cầu huỷ bỏ kết quả. George Simion, ứng cử viên dân tộc chủ nghĩa, hôm qua 20/05/2025, đã yêu cầu Tòa Bảo Hiến hủy bỏ kết quả bầu cử, mà ông gọi là “trò hề”, với cáo buộc có sự can thiệp từ bên ngoài. Ban đầu, ông Simion đã thừa nhận thất bại, nhưng sau đó thay đổi ý kiến khi đề cập đến sự can thiệp từ Pháp và Moldova, cho dù không có bằng chứng cụ thể. Về phần mình, cơ quan tình báo Pháp đã phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp vào cuộc bỏ phiếu.
(AFP) - Chanel bị mất 28,2% lợi nhuận trong năm 2024. Ngày 20/05/2025, thương hiệu cao cấp nổi tiếng của Pháp cho biết đã bị mất 3,4 tỷ đô la lợi nhuận, trong bối cảnh doanh thu đạt 18,7 tỷ đô la, giảm 5,3%, trong năm 2024 do điều kiện thị trường « khó khăn hơn ». Giám đốc tài chính Philippe Blondiaux cho biết Chanel đang theo dõi diễn biến về xung đột thuế quan với Mỹ để ra quyết định có tăng giá các sản phẩm hay không. Đối thủ Hermès cho biết sẽ tăng giá thêm 10% để bù cho thuế hải quan của Mỹ.
(AFP) – Nghị Viện Iran phê chuẩn hiệp ước đối tác với Nga. Theo hãng thông tấn Irna của Iran, Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện 20 năm giữa Nga và Iran đã được các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua hôm nay, 21/05/2025. Văn bản này, được phía Nga thông qua hồi tháng Tư, dự trù một sự hợp tác sâu rộng hơn giữa Matxcơva và Iran để « đối phó với các mối đe dọa chung về an ninh ». Tuy nhiên, đây không phải là hiệp ước phòng thủ hỗ tương như được ký kết giữa Nga và Bắc Triều Tiên, nhưng quy định rằng nếu một bên là nạn nhân của một hành động gây hấn, thì bên kia sẽ không cung cấp « hỗ trợ cho kẻ gây hấn. »
(AFP) – Mỹ trông đợi Nga nhanh chóng đưa ra các điều kiện. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua, 21/05/2025, phát biểu trước Ủy ban Thượng viện cho biết ông hy vọng Nga sẽ đưa ra các điều kiện về một lệnh ngưng bắn tại Ukraina « trong những ngày sắp tới, có thể là trong tuần này ». Theo ông, điều này sẽ cho phép « khởi động các cuộc đàm phán chi tiết nhằm chấm dứt xung đột ». Về phía Kiev, hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua tố cáo « Nga đang tìm cách kéo dài thời gian để có thể tiếp tục cuộc chiến và chiếm đóng lãnh thổ ». Tuy nhiên, hôm nay, Matxcơva đã bác bỏ cáo buộc trên của Kiev.
(AFP) – Một cựu nghị sĩ Ukraina bị hạt sát tại Tây Ban Nha. Nguồn tin cảnh sát Tây Ban Nha hôm nay, 21/05/2025, cho biết ông Andriy Portnov, cựu trợ lý cho văn phòng tổng thống Ukraina thời ông Viktor Ianoukovitch, thân Nga, đã bị giết chết bằng nhiều phát đạn. Vụ việc xảy ra vào lúc nạn nhân đang chuẩn bị lên xe. Nhiều người đã nã súng vào lưng và đầu nạn nhân trước khi chạy thoát vào một vùng rừng. Nạn nhân cũng từng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì tham nhũng.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Tin Tức ngày 24 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
- Tin Tức ngày 23 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
- Tin Tức ngày 21 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
- Tin Tức ngày 20 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
- Tin Tức ngày 19 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
Tin Tức ngày 22 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
TIN TỔNG HỢP
Quảng cáo
(AFP) – Thuế quan toàn cầu : Việt Nam mời gọi các hãng công nghệ và công nghiệp Mỹ. Hôm qua, 20/05/2025, trong ngày thứ hai đàm phán thương mại, bộ trưởng Công Nghiệp – Thương Mại, trưởng đoàn thương thuyết Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, đã có cuộc gặp trao đổi với đại diện nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Excelerate Energy, Lockheed Martin, SpaceX và Google, cùng nhiều doanh nghiệp khác. Đáp lời mời gọi đầu tư của bộ trưởng Công Thương Việt Nam, đại diện các tập đoàn Mỹ cam kết tăng cường hợp tác và đầu tư trong các lĩnh vực chủ chốt như năng lượng, công nghệ hàng không – không gian, vệ tinh và công nghệ quốc phòng…
(AFP/Anadolu Ajiansi) - Tuần duyên Philippines và Mỹ tập trận chung ở Biển Đông. Ngày 21/05/2025, quân đội Philippines cho biết tầu tuần tra Melchora Aquino và Malapascua được điều tham gia « hoạt động hợp tác hàng hải chung (MAC) », diễn ra ngày 20/05/2025 gần quần đảo Palawan và nhiều vùng biển mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Cuộc tập trận chung, nằm ngoài khuôn khổ các cuộc tập trận song phương thường niên. Cùng thời điểm, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật 3 ngày ở Biển Đông từ ngày 20 đến ngày 22/05. Tại Liên Hiệp Quốc, đại sứ Trung Quốc phản đối tuyên bố của đại sứ Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ « phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 ». Theo đại sứ Cảnh Sảng (Geng Shuang), Trung Quốc không chấp nhận phán quyết này vì « bất hợp pháp và vô hiệu ».
(Upstream) – Một công ty Malaysia trúng thầu cung cấp giàn khoan cho Việt Nam. Hãng Velesto Drilling của Malaysia, ngày 20/05/2025, cho biết đã được Tập đoàn Khai thác Dầu khí Phú Quốc trao thầu cung cấp giàn khoan tự nâng trong kế hoạch khoan hơn 40 giếng ngoài khơi Việt Nam. Hợp đồng có trị giá hơn 40 triệu đô la và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào nửa đầu năm 2026.
(AFP) – Trung Quốc tập trận gần đảo Đài Loan. Truyền thông Trung Quốc CCTV hôm qua, 20/05/2025, cho biết cuộc tập trận đổ bộ được thực hiện ngoài khơi phía nam tỉnh Phúc Kiến, nằm đối diện với đảo Đài Loan. Cuộc thao dợt quân sự được tổ chức đúng vào ngày một năm ông Lại Thanh Đức nhậm chức tổng thống Đài Loan. Trong lễ kỷ niệm này, tổng thống Đài Loan kêu gọi « chuẩn bị chiến tranh để tránh chiến tranh. »
(AFP) – Hoa Kỳ trục xuất hai di dân châu Á sang Nam Sudan. Trong các văn bản gởi lên tòa ngày hôm qua, 20/05/2025, các luật sư cho biết trong số hơn một chục di dân bị đưa sang Nam Sudan, có hai công châu Á, một người Miến Điện và một người Việt Nam. Những luật sư này cáo buộc chính quyền Trump đã vi phạm một phán quyết của tòa công bố hồi tháng 4/2025 yêu cầu chính phủ tạo cơ hội « nộp đơn xin bảo hộ căn cứ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn ».
(Đại học Aix-Marseille) - Hội thảo Pháp ngữ và di sản thuộc địa ở Việt Nam. Hội thảo được tổ chức tại trường Nhân văn, Đại học Aix-Marseille, miền nam Pháp, trong hai ngày 23-24/05/2025. Các nhà nghiên cứu thảo luận về những thách thức và triển vọng liên quan đến di sản Pháp trong xã hội Việt Nam hiện nay, cũng như vai trò của Pháp ngữ trong chiến lược của Việt Nam thế kỷ XXI. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ kỉ niệm 50 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam và 70 năm Việt Nam độc lập.
(AFP) - Những kiện hàng nhỏ của Shein, Temu nhập vào Liên Âu sẽ bị đánh thuế 2 euro. Theo đề xuất ngày 20/05/2025 của Ủy Ban Châu Âu, khoản phí đối với những kiện hàng dưới 150 euro nhập trực tiếp từ Trung Quốc sẽ do các sàn giao dịch thanh toán. Số tiền này sẽ được dành chi trả cho hoạt động kiểm tra của hải quan, hiện bị quá tải vì khối lượng hàng ngày càng lớn nhập vào châu Âu. Vào tháng 02/2025, Ủy Ban Châu Âu từng kêu gọi bỏ miễn thuế, có từ năm 2010, đối với các kiện hàng nhỏ, và nhấn mạnh đến nguy cơ nhập « những sản phẩm nguy hiểm » không đáp ứng tiêu chuẩn của Liên Âu, cũng như tác động đến môi trường trong hoạt động chuyển phát.
(AFP) – Úc : Lũ lụt nghiêm trọng ở miền đông, đặc biệt tại bang New South Wales. Chính quyền thành phố Taree, cách Sydney khoảng 300 km, hôm nay 21/05/2025, đã ghi nhận có hơn 400 mm mưa chỉ trong vòng hai ngày, nhiều gấp bốn lần lượng mưa trung bình tháng 5. Khoảng 16.000 người hiện đang bị cô lập. Nhà chức trách cảnh báo rằng mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong 48 giờ tới. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan như thế này đang xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.
(AFP) – Bầu cử tổng thống Rumani : Ứng viên thất cử yêu cầu huỷ bỏ kết quả. George Simion, ứng cử viên dân tộc chủ nghĩa, hôm qua 20/05/2025, đã yêu cầu Tòa Bảo Hiến hủy bỏ kết quả bầu cử, mà ông gọi là “trò hề”, với cáo buộc có sự can thiệp từ bên ngoài. Ban đầu, ông Simion đã thừa nhận thất bại, nhưng sau đó thay đổi ý kiến khi đề cập đến sự can thiệp từ Pháp và Moldova, cho dù không có bằng chứng cụ thể. Về phần mình, cơ quan tình báo Pháp đã phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp vào cuộc bỏ phiếu.
(AFP) - Chanel bị mất 28,2% lợi nhuận trong năm 2024. Ngày 20/05/2025, thương hiệu cao cấp nổi tiếng của Pháp cho biết đã bị mất 3,4 tỷ đô la lợi nhuận, trong bối cảnh doanh thu đạt 18,7 tỷ đô la, giảm 5,3%, trong năm 2024 do điều kiện thị trường « khó khăn hơn ». Giám đốc tài chính Philippe Blondiaux cho biết Chanel đang theo dõi diễn biến về xung đột thuế quan với Mỹ để ra quyết định có tăng giá các sản phẩm hay không. Đối thủ Hermès cho biết sẽ tăng giá thêm 10% để bù cho thuế hải quan của Mỹ.
(AFP) – Nghị Viện Iran phê chuẩn hiệp ước đối tác với Nga. Theo hãng thông tấn Irna của Iran, Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện 20 năm giữa Nga và Iran đã được các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua hôm nay, 21/05/2025. Văn bản này, được phía Nga thông qua hồi tháng Tư, dự trù một sự hợp tác sâu rộng hơn giữa Matxcơva và Iran để « đối phó với các mối đe dọa chung về an ninh ». Tuy nhiên, đây không phải là hiệp ước phòng thủ hỗ tương như được ký kết giữa Nga và Bắc Triều Tiên, nhưng quy định rằng nếu một bên là nạn nhân của một hành động gây hấn, thì bên kia sẽ không cung cấp « hỗ trợ cho kẻ gây hấn. »
(AFP) – Mỹ trông đợi Nga nhanh chóng đưa ra các điều kiện. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua, 21/05/2025, phát biểu trước Ủy ban Thượng viện cho biết ông hy vọng Nga sẽ đưa ra các điều kiện về một lệnh ngưng bắn tại Ukraina « trong những ngày sắp tới, có thể là trong tuần này ». Theo ông, điều này sẽ cho phép « khởi động các cuộc đàm phán chi tiết nhằm chấm dứt xung đột ». Về phía Kiev, hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua tố cáo « Nga đang tìm cách kéo dài thời gian để có thể tiếp tục cuộc chiến và chiếm đóng lãnh thổ ». Tuy nhiên, hôm nay, Matxcơva đã bác bỏ cáo buộc trên của Kiev.
(AFP) – Một cựu nghị sĩ Ukraina bị hạt sát tại Tây Ban Nha. Nguồn tin cảnh sát Tây Ban Nha hôm nay, 21/05/2025, cho biết ông Andriy Portnov, cựu trợ lý cho văn phòng tổng thống Ukraina thời ông Viktor Ianoukovitch, thân Nga, đã bị giết chết bằng nhiều phát đạn. Vụ việc xảy ra vào lúc nạn nhân đang chuẩn bị lên xe. Nhiều người đã nã súng vào lưng và đầu nạn nhân trước khi chạy thoát vào một vùng rừng. Nạn nhân cũng từng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì tham nhũng.